PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Thông tin du lịch Singapore (Phần 5)



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mr-Tran
20-08-2012, 14:44
Thực sự minh muon tổ chức 1 tour dài tu singapore tới mianmar va hongkong nhưng ko co kinh nghiệm lẫn kha nang nên dành phai tách ra 2 tour va tìm kiem ng đồng hanh or ban nào co kinh nghiệm co thể giup mình phần to chuc tour được khong?
Mod cho minh xin mấy ngày,minh muốn len tham khảo y kien anh em,sâu đó mình se viet 1 lich trinh cũng nhu thoi gian va chi phi cu thể.
Tour 1:
Bay từ sgon-singapore,minh se lên tàu thủy di đảo indo ngay,thoi gian đi tu singapore dến đảo indo bằng tau chi mat 1 tieng,minh sẽ choi o đây 2ngay 1 đêm
Từ indo ve lại singapore,minh se chơi o singapore 3 ngay 2 đêm
Sau đó len tàu di malay,o malay 2 ngay 1 đêm
Vi malay và indo ko co gì nhiều nen minh chỉ đi nhu vay de tiết kiem chi phí củng như thoi gian.thời gian di chuyển cung khong nhiều vi cac nước gan nhau.
Neu tour dừng lai ở đây thi lên may bay malay về lại sg
Tour 2:
Tour 1 minh đã từng đi nên co kinh nghiệm ve thời gian,nhưng tour 2 mình chưa đi bao giờ nên minh không the cân đố được thoi gian nen chi co the noi lich sơ bộ thôi.
Từ malay đáp chuyến bay đến BK Thailand,mình chi choi o thủ đô BK va gần đó.Thời gian o đây va địa điểm minh mông có bạn nao kinh nghiệm chi dan giup minh de thiet ke duoc lich trinh tôt nhat.
Di bang duong bo den campuchia,lao va mianmar.
4 nuoc nay minh thay anh em to chuc di bang duoc bo nhieu,nhung chi co thailand,lao vs campuchia or myanmar,lao,thailand ma ko to chuc di 4 nuoc nen minh moi to chuc tour nay.
Toi myanmar anh em tham quan xong se ve hanoi.
Minh nhin bang do thi thay myanmar di trung quoc va hongkong bang duong bo duoc,or co the mynmar di duong bo sang trung quoc,tu trung quoc di may bay den hongkong.
Anh em góp y dùm minh.neu có ban nao tham gia thì pm minh,or nếu không co ai mình vẩn se di,nhóm minh đi từ 3 den 5 ng rồi.
Mod đừng khóa bài em,sau khi được trợ giúp của anh em,em sẽ phát thảo cụ thể thời gian va chi phí.

Tour 3:cái này em lấy tham khảo


HÀ NỘI – NAM NINH - QUẢNG CHÂU – CHU H ẢI – MA CAO - HÔNG KÔNG – THÂM QUYẾN
7 Ngày 6 Đêm
* Nhập cảnh Hôngkông và MaCao qua cửa khẩu đường bộ
* Nam Ninh - Quảng Châu khứ hồi đi bằng tàu hỏa.

Ngày 01: Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu                                (ăn trưa, chiều)
06:00 Ôtô và Hướng dẫn viên Victoria Tour Đón khách điểm hẹn đưa lên tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan làm thủ tục xuất cảnh Việt nam và nhập cảnh Trung Quốc. Ăn trưa, đi xe ô-tô khởi hành sang Nam Ninh. Đến Nam Ninh, tham quan cửa hàng mỹ nghệ Tinh Châu, ăn tối, 19h13 đáp tàu hỏa đi Quảng Châu. Nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 02 : Quảng Châu                                                 (ăn sáng, trưa, chiều)
Sáng tới Quảng Châu. Tham quan công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương - viếng lăng liệt sĩ Phạm Hồng Thái, công viên Việt Tú - tượng Ngũ Dương - biểu tượng của thành phố Quảng Châu,tư vấn sức khỏe miễn phí. tham quan nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, đường Bắc Kinh mua sắm, Nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 03 : Quảng Châu - Chu Hải - Macau                                 (ăn sáng, trưa, chiều)
Sau khi ăn sang, đi ô-tô sang Chu Hải, thăm đường Tình Nhân, tượng Ngư Nữ, ăn trưa, sau đó làm thủ tục xuất cảnh sang Macau, chiều tham quan Cầu Taipa, tàn tích Nhà Thờ Thánh Paul, đồi Penha, Chùa Thiên Hậu. Sau đó tham quan và mua sắm tại cửa hàng bánh kẹo. Tiếp tục tham quan khu vui chơi giải trí và sòng bạc The Venetian 5* (chi phí vui chơi tự túc). Ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngay 04: Macau - Hongkong                                         (ăn sáng, trưa, chiều)
Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Hôngkông bằng tàu cánh ngẩm. Đến Hôngkông tham quan Miếu Huynh Đại Tiên, trung tâm trao trả Hôngkông về cho Trung Quốc, ngắm đại cầu Thanh Mã, mua sắm tại khu phố Qúy Ông, Qúy Bà. Tối tự do thưởng thức và ngoạn cảnh Hôngkông về đêm. Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngay 05: Hongkong - Thâm Quyến                                         (ăn sáng, trưa, chiều)
Sáng tham quan công viên Hải Dương, vịnh Nước Cạn Repulse, xe đưa đoàn lên đỉnh núi Thái Bình Sơn ngắm toàn cảnh thành phố Hôngkông, mua sắm tự do tại các siêu thị Thiên đường mua sắm. Khoảng 16:00 lên tàu hỏa (Ghế ngồi) về Thâm Quyến (Khoảng 30 phút), đến Thẩm Quyến, tham quan công viên Thế Giới Thu Nhỏ (Nếu yêu cầu xem chương trình biểu diễn ca múa nhạc tai công viên thì sau khi ăn bữa chiều mời vào tham quan công viên kết hợp xem biểu diễn). nghỉ đêm tại khách sạn Thâm Quyến.

Ngày 06 : Thâm Quyến -Quảng Châu - Nam Ninh                         (ăn sáng, trưa, chiều)
Sáng tham quan các cảnh đẹp của thành phố Đặc khu kinh tế phát triển nhanh nhất Trung Quốc, công viên Liên Hoa Sơn, tượng bác Đặng Tiểu Bình, thưởng thức tơ lụa Thâm Quyến và bảo tàng địa khoáng, ăn trưa, Đi ôtô về Quảng Châu, 16h10 di tau hoa về Nam Ninh. Nghỉ đêm trên tàu hỏa .

Ngày 07 : Nam Ninh - Hà Nội                                        (ăn sáng, trưa)
06:10 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. tham quan Thanh Tú Sơn - ngắm cảnh đẹp thiên nhiên với tháp Ngự Long, tháp Đầu Phượng, chùa Thái Lan - vùng đất được người Quảng Tây coi là vùng đất Thánh mà du khách bốn phương đổ đến cầu Phúc-Tại-Lộc, khu mớI Lãng Đông, trung tâm triển lãm quốc tế Nam Ninh, công viên Nam Hồ, Đại Hội Đường, thưởng thức văn hoá Trung y của Trung quốc - Lưỡng Nghĩa Hiên. Ăn trưa tại nha hang ngoc trai Vinh Minh Cung Nam Ninh. Chiều xe đưa đoàn ra cửa khẩu Hữu Nghị Quan làm thủ tục xuất cảnh về Việt Nam. Ôtô đón đoàn về Hà Nội, chia tay đoàn và kết thúc chương trình.

Mèo Bay
21-08-2012, 17:27
Các điểm đến của bạn Mèo đã đi hầu hết rồi (chỉ có Indo và Lào chưa đi), có chút góp ý với bạn:

-Bạn đi như thế thì nếu chỉ để cưỡi ngựa xem hoa và sưu tầm dấu XNC trong HC thì OK nhưng để cảm nhận được thiên nhiên và con người những nơi đó thì e là khó và sẽ bị overload vì phải thu nhận quá nhiều thông tin và hình ảnh trong thời gian quá ngắn.

-Đi như bạn chi phí sẽ rất cao vì phải đi máy bay nhiều và có 3 nơi phải có visa (TQ, HK, Myanmar), chi phí không rẻ chút nào nhưng chỉ để lướt qua xứ đó 1, 2 hôm thì quá phí.

-Lần đầu tiên nhập cảnh vào HK nhất thiết phải đi bằng máy bay, không có chuyện đi bằng đường bộ từ Thẩm Quyến hay Macao sang đâu; đến Myanmar cũng vậy, nhất thiết phải nhập cảnh bằng máy bay; không đi bằng đường bộ từ các cửa khẩu với Thái Lan và TQ sang Myanmar được.

Bạn nên chia nhỏ cái kế hoạch của bạn ra mấy phần (theo từng cụm) rồi thực hiện dần dần; ví dụ: Cam-Lào-Thái; Sing-Mã-Indo; Hongkong-Macao; TQ; Myanmar. Myanmar phải đi riêng vì nếu đi dưới 7 ngày thì chi phí vừa cao mà không đến được hết các điểm đến quan trọng của nó. TQ thì bạn phải đi nhiều lần cơ, đi 1 lần vài ba ngày thì chả ăn thua gì đâu, cứ như đem con tem dán trên lưng con voi ấy :)

Mr-Tran
25-08-2012, 00:26
Các điểm đến của bạn Mèo đã đi hầu hết rồi (chỉ có Indo và Lào chưa đi), có chút góp ý với bạn:

-Bạn đi như thế thì nếu chỉ để cưỡi ngựa xem hoa và sưu tầm dấu XNC trong HC thì OK nhưng để cảm nhận được thiên nhiên và con người những nơi đó thì e là khó và sẽ bị overload vì phải thu nhận quá nhiều thông tin và hình ảnh trong thời gian quá ngắn.

-Đi như bạn chi phí sẽ rất cao vì phải đi máy bay nhiều và có 3 nơi phải có visa (TQ, HK, Myanmar), chi phí không rẻ chút nào nhưng chỉ để lướt qua xứ đó 1, 2 hôm thì quá phí.

-Lần đầu tiên nhập cảnh vào HK nhất thiết phải đi bằng máy bay, không có chuyện đi bằng đường bộ từ Thẩm Quyến hay Macao sang đâu; đến Myanmar cũng vậy, nhất thiết phải nhập cảnh bằng máy bay; không đi bằng đường bộ từ các cửa khẩu với Thái Lan và TQ sang Myanmar được.

Bạn nên chia nhỏ cái kế hoạch của bạn ra mấy phần (theo từng cụm) rồi thực hiện dần dần; ví dụ: Cam-Lào-Thái; Sing-Mã-Indo; Hongkong-Macao; TQ; Myanmar. Myanmar phải đi riêng vì nếu đi dưới 7 ngày thì chi phí vừa cao mà không đến được hết các điểm đến quan trọng của nó. TQ thì bạn phải đi nhiều lần cơ, đi 1 lần vài ba ngày thì chả ăn thua gì đâu, cứ như đem con tem dán trên lưng con voi ấy :)
Thanks anh,chắc phải vậy quá,tại tính em mún đi là đi hết 1 lần rồi lần sau đi khu khác.nhung bg co le la that bai roi

tinkypham3003
23-11-2012, 22:36
Dạo một vòng Marina Bay nhé...

https://i637.photobucket.com/albums/uu96/tinkypham3003/Picture1png.jpg

tinkypham3003
23-11-2012, 22:38
up để dành chỗ cho hình tiếp heo mod cho em nhé....

tinkypham3003
23-11-2012, 22:40
:)Up để dành chỗ cho hình tiếp heo mod cho em nhé........

tinkypham3003
23-11-2012, 22:47
Hi mod......mục đích của em là post hình ảnh kèm theo lời dẫn cho mọi người dễ hiểu......nếu diễn đàn cảm thấy phiền thì cứ delete topic nhé.........em rảnh rỗi sanh nông nỗi...

NguoiTrongMua
10-04-2013, 20:56
Như tiêu đề bài viết Cẩm Nang Du Lịch - Tư Vần Hỗ Trợ Các Bạn Chuẩn Bị Đi Singapore, ở topic mình sẻ tư vấn cũng như lít các điểm tham quan ăn uống ở Sing để ACE 4rum ta có thêm ít thông tin khi muốn tham quan Singapore. Mọi người xem tham khảo thông tin trên topic ngoài ra có ý kiến thắc mắc cứ comment tại topic mình sẽ replay hỗ trợ ACE sớm nhất có thê.

Diện tích: 692.7km2 Dân số: 4.987.6000 người(2009) Tiền Tệ: Đô la Singapore (SGD) Xem Tỷ Giá Singapore VND liên tục cập nhật ) Bản Đồ Singapore Xem Đất nước Singapore nằm ở phía nam bán đảo Malaysia và là quốc đảo nhỏ nhất trong khu vực Đông Nam Á với diện tích 692.7 km2 ,dân số 4.987.6000 người(2009). Là một thành phố năng động giàu tương phản, đầy màu sắc...Đến du lịch Singapore du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và hòa mình vào thành phố được mệnh danh là xanh sạch đẹp nhất thế giới. Bên cạnh đó còn có thể thưởng thức những món ăn độc đáo, đa dạng có nguồn gốc từ Malay, Trung Quốc, Ấn Độ…cho đến các nước phương Tây. Đặc biệt khi đến Singapore bạn còn có dịp mua sắm thỏa thích trong những dịp đại hạ giá diễn ra trong những lễ hội của quốc đảo xinh đẹp này.... Đến Singapore thăm quan ở đâu?

Đảo Sentosa

Sentosa là hòn đảo thiên nhiên kết hợp với các loại hình vui chơi giải trí rất nổi tiếng của Singapore. Với rạp chiếu phim 4D với những bộ phim cướp biển, cảm nhận tiếng gió thổi, sóng vỗ và nước biển văng tung tóe khi rơi xuống biển… Trên đảo, khách du lich còn có thể tham quan thế giới ngầm với hàng nghìn loài động vật biển kỳ lạ, tới bảo tàng sáp, thế giới côn trùng... Mới đây, Sentosa đưa vào khai trương chương trình nhạc nước có tên “Lời của biển” trị giá tới 30 triệu USD. Đây là sự kết hợp tinh xảo giữa công nghệ, hình ảnh và diễn xuất của diễn viên. Ánh sáng, hiệu ứng lasel, lửa, những cột nước cùng với những hình ảnh nổi bật trên màn hình nước khổng lồ đã tạo ra một bức tranh hoành tráng.


https://www.conradaskland.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Sentosa-Island.jpg

ACE Chú ý: Sentosa gồm 2 khu 1 khu là biển (Sentosa Beach), khu mới là Universal Studio Singapore.

Danh sách các trò chơi Sentosa Beach:

Animal & Bird Encounters:
AZZURA Beach Club
Butterfly Park & Insect Kingdom
Desperados
Fort Siloso Tours
Gogreen Cycle & Island Explorer
Gogreen Segway® Eco Adventure
Images of Singapore
MegaZip Adventure Park
Palawan Beach
Sentosa 4D Magix
Sentosa CineBlast
Sentosa Nature Discovery
Siloso Beach
Skyline Luge Sentosa
Songs of the Sea
Southernmost Point of Continental Asia
Tanjong Beach
The Flying Trapeze
The Merlion
Tiger Sky Tower
Underwater World Singapore and Dolphin Lagoon
Wave House Sentosa

Để biết thêm chi tiết về các trò chơi cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau, mục Attractions. Sentosa Beach (http://www.sentosa.com.sg/en/)

Ngoài ra Universal Studio Singapore (USS)

Universal Studio là khu giải trí lớn và hoàng tráng , mới đi vào hoạt động tháng 3/2010 trên đảo Sentosa, Du lich Singapore . Đến Universal Studio ban sẽ được chiêm ngưỡng đại lộ danh vọng Hollywood, nơi gắn liền với tên tuổi của nhiều ngôi sao màn ảnh nổi tiếng..., tham quan Thế giới khoa học viễn tưởng nơi có nhiều trò chơi thú vị dành cho người thích mạo hiểm và có các trò chơi cảm giác mạnh, tìm hiểu thế giới Ai Cập huyền bí, xem phim 4D, 3D, khám phá Thế giới bị mất tích……

Trung tâm giả trí này được thành lập trên hòn đảo du lịch Sentosa với kinh phí 4.4 tỷ USD. Khu Waterworld đã được thiết lập ở Hollywood và Osaka đã được điều chỉnh lại để Waterworld ở Singapore rộng lớn hơn và có quang cảnh hấp dẫn hơn.

Khu giải trí Universal là công ty điện ảnh lâu đời nhất ở Hoa Kỳ đã mở các công viên giải trí dựa trên các cuốn phim sản xuất từ năm 1964. Trung tâm giải trí xuất hiện đầu tiên ở California sau đó Universal đã mở 3 nơi khác đó là công viên ở Orlando thuộc tiểu bang Florida ( Du lich My ), Osaka ( Du lich Nhat Ban ) và hiện giờ là ở Singapore. Người dân đảo quốc tỏ ra rất thích thú đã có một công viên giải trí tại đây.


https://www.sunsailsea.com/wp-content/uploads/2012/01/0001b.jpg

ACE có thể xem link sau: Universal Studio Singapore (http://www.rwsentosa.com/Homepage/ThingsToDo/UniversalStudiosSingapore)

Hoặc ACE có nhu cầu vé USS thì liên hệ mình sẽ có giá đặc biệt cho ACE 4rum ta: Vé Universal Studio Singapore giá rẻ (https://www.phuot.vn/threads/55998-V%C3%A9-Universal-Studio-Singapore-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-55-ACE-nhanh-tay-n%C3%A0o-!!!?p=708728#post708728)


Botanic Gardens - Vườn Thực Vật

Vườn Thực Vật (Batanic Garden) nằm ở Trung tâm thành phố với diện tích hơn 54ha, nơi đây nổi tiếng bởi việc nghiên cứu, thu thập những loài thực vật và những loài hoa cỏ nhiệt đới quý hiếm. Bên trong vườn có rừng nguyên sinh thiên nhiên và vườn hoa muôn màu muôn sắc rực rỡ một vùng. Nguồn thực vật nơi đây vô cùng phong phú và đa dạng, có rất nhiều chủng loại khác nhau. Trong khu vườn, tổng cộng có trên hai vạn loài cỏ kỳ lạ và các loài gỗ quý hiếm khác nhau, chúng được phân thành cây thân gỗ, các loài cây cọ, vườn cây họ trúc, các loài sống dưới nước, các loài thực vật sống trong đầm lầy, các loài dương sỉ và các loài thực vật sa mạc,... Nơi đây còn có hồ Hồ Di Đình là một công trình kiến trúc kiểu Victoria, nơi trồng hơn 1,2 vạn loài hoa lan quý hiếm trên thế giới.


https://www.anncoojournal.com/2009/08/singapore-botanic-gardens-4_1256.html

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau: Botanic Gardens - Vườn Thực Vật (http://www.sbg.org.sg/)

NguoiTrongMua
10-04-2013, 20:57
Jurong Bird Part - Vườn chim Jurong

Vườn chim rộng 20 ha, là nơi sinh sống của khoảng 600 loài chim với 9.000 con. Đến đây, khách du lich được gặp nhiều loài chim quý hiếm vùng Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ. Sau khi đã dạo quanh vườn từ trên cao bằng xe điện, bạn có thể chụp hình lưu niệm với các chú két màu lông sặc sỡ hay bầy hồng hạc nơi hồ nước.


https://www.birdpark.com.sg/images/shows-feedings/img-hflyers-0.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau: Jurong Bird Part - Vườn chim Jurong (http://www.birdpark.com.sg/)


Night Safari - Vườn Thú Đêm

Vườn thú đêm hàng đầu này sở hữu trên 900 con thú của 135 loài ngoại lai sinh sống trong tám khu vực được tái tạo tương tự các vùng địa lý như rừng mưa Đông Nam Á, đồng cỏ nhiệt đới Phi châu, thung lũng sông Nepal, đồng hoang Nam Mỹ và rừng rậm Myanmar.


https://www.nightsafari.com.sg/images/home/banner-wallaby.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau: Night Safari - Vườn Thú Đêm (http://www.nightsafari.com.sg/)


Singapore Zoo - Vườn thú Singapore

Sở thú Singapore là một mô hình sở thú mở. 3.200 loài động vật có vú, chim chóc, bò sát và các loài cá sống trong môi trường tự nhiên. Ngăn cách giữa các loài thú dữ và du khách là những hào bảo vệ được che giấu khéo léo bởi thảm thực vật tầm thấp, vừa tránh hạn chế tầm nhìn, vừa tạo cảm giác hòa nhập vào thiên nhiên hoang dã. Chim và các loại thú hiền lành được thả tự do hoặc trong một khu rộng lớn được bao bọc bởi lưới, người xem đi luôn vào trong đó. Có cả những tấm bảng hướng dẫn cách đối phó hoặc sơ cứu trong trường hợp bị côn trùng, thú cắn.

Đặc biệt, có nhiều loài thú có nguy cơ tuyệt chủng được gây giống thành công và nuôi dưỡng tại đây: khỉ châu Á đuôi dài, tê giác trắng, khỉ mũi dài, lợn biển và những chú đười ươi. Thật thú vị khi thảnh thơi tản bộ trong rừng mưa nhiệt đới, ngắm đây đó những con thú đi đứng, nô giỡn thong dong. Các loài thú nhỏ và chim rất dạn dĩ với khách tham quan. Khỉ, nai, công hoặc vẹt đều chẳng sợ gì khi bạn gí sát ống kính chụp hình vào nó.


https://www.zoo.com.sg/images/home/banner-attractions-elephants-asia.jpg

https://www.zoo.com.sg/images/home/banner-breakfast.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau:Singapore Zoo - Vườn thú Singapore (http://www.zoo.com.sg/index.html)

Sands SkyPark - Marina Bay Sands

Khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất châu Á Với một tầm nhìn hút hồn như thế này từ trên Khách sạn Marina Bay Sands (Singapore), du khách không có gì phải hối tiếc khi đặt phòng nghỉ tại khach san đắt nhất thế giới này. Chi phí xây dựng Khách sạn Marina Bay Sands gồm 3 tòa tháp 55 tầng lên tới 6,6 tỷ USD. Marina Bay Sands có 2.560 phòng, giá phòng tối thiểu là 350 bảng Anh (hơn 529 đô-la Mỹ)/đêm. Khách sạn đặt ở vị trí với một bên nhìn vào thành phố, một bên nhìn ra biển.


https://www.takemeholidays.com/wp-content/uploads/Marina-Bay-Sands-Skypark-view-at-night.jpg

https://smilepanic.com/wp-content/uploads/marina_bay_sands2.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau:Sands SkyPark - Marina Bay Sands (http://en.marinabaysands.com/Sands-SkyPark/)

P.s Sands SkyPark là khu vực "mũi tàu" nằm trên cao của Marina Bay Sands hotel, 1 khu vực ngắm cảnh rất tuyệt vời đặc biệt về đêm.

NguoiTrongMua
10-04-2013, 20:58
Esplanade — Nhà hát trên Vịnh

Hoành tráng và độc đáo, nhà hát hình trái sầu riêng này là một cụm phức hợp các nhà hát, phòng hòa nhạc, phòng biểu diễn... Có lẽ ai từng đến đây đều không khỏi trầm trồ trước Esplanade 2.000 chỗ ngồi mô phỏng theo kiến trúc nhà hát opera hình móng ngựa kinh điển của châu Âu, sân khấu lớn nhất Singapore, nơ tổ chức nhiều sự kiện lớn.


https://www.mimoa.eu/images/18385_l.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau: Esplanade — Nhà hát trên Vịnh (http://www.esplanade.com/index.jsp)


Melion - Biểu tượng Singapore

Merlion là biểu tượng của đất nước Singapore , có hình một con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên sóng. Đầu sư tử tượng trưng cho truyền thuyết về quá trình khám phá Singapore . Đuôi cá của Merlion tượng trưng cho sự khởi đầu khiêm tốn của Singapore từ một làng chài ven biển.

Tượng Merlion với chiều cao 8,6m và trọng lượng 70 tấn được đúc bằng xi măng fondue bởi nghệ nhân Singapore quá cố, Ông Lim Nang Seng. Bức tượng Merlion thứ hai có kích thước nhỏ hơn với chiều cao 2m và nặng 3 tấn, cũng do nghệ nhân này thực hiện. Thân tượng được đúc bằng xi măng fondue, lớp áo bên ngoài được làm từ những chiếc dĩa bằng sứ và đôi mắt của Merlion là hai tách trà nhỏ màu đỏ.

Phía sau t ượng Merlion, cách khoảng 28m là tượng Merlion Cub (Sư Tử con). Các hệ thống máy bơm đã được lắp đặt để tượng Merlion lớn và nhỏ có thể phun nước suốt ngày đêm.

Trước đây, tượng Merlion lớn và nhỏ được đặt tại cửa sông Singapore , đối diện với khu dạo bộ Elizabeth Walk. Còn được gọi là Công viên Merlion, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm tham quan nổi tiếng đối với du khách và trở thành một trong những điểm mốc nổi tiếng của những thành phố lớn trên thế giới. Hiện nay, tượng Merlion (Sư Tử Biển) được di dời đến một công viên mới xây có diện tích 2.500m2, nằm bên cạnh khu hộp đêm One Fullerton. Hàng năm Tượng Merlion thu hút hàng triệu du khách đến công viên Merlion để tham quan và chụp hình lưu nịêm.


https://farm8.staticflickr.com/7094/7038609567_1b2c2e2569_z.jpg


Chinatown - Khu Phố Tàu

Khu phố tàu Phố Tàu có thể chia ra thành bốn khu phố chính :Kreta Ayer, Telok Ayer, Tanjong Pagar và Bukit Pasoh mỗi khu phố đều có những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, không phải toàn bộ cư dân khu phố Tàu đều là người Trung Hoa. Thánh đường Hồi giáo Al Abrar dọc theo đường Telok Ayer, và thánh đường Hồi giáo Jamae và Đền thờ Sri Mariamman dọc trên đường South Bridge là minh chứng về sự hoà hợp chủng tộc và tôn giáo tại Singapore. Khu phố Tàu Singapore phát triển vào khoảng năm 1821 khi chiếc thuyền buôn đầu tiên của người Trung Quốc từ tỉnh Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc cập cảng Singapore. Những hành khách, tất cả đều là đàn ông, đã dựng nhà quanh khu vực bờ nam sông Singapore, mà ngày nay là khu vực Telok Ayer. Niu Che Shui - nước từ những chiếc xe bò kéo (Bullock Cart Water) – tên cúng cơm của khu phố Tàu - được khai sinh do sự kiện mỗi hộ gia đình vào thời đó đều phải đi lấy nước sạch để dùng trong sinh hoạt từ những giếng nước ở đồi Ann Siang và đuờng Spring, họ đã phải sử dụng những chiếc xe bò kéo.


https://farm9.staticflickr.com/8467/8079668861_87e84ce136_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8223/8423916840_55cc959b97_z.jpg


Nhà thờ hồi giáo Sultan & Đường Arab

Tọa lạc trên đường Bridge, quận Arab, được xây dựng từ năm 1928, là một công trình kiến trúc đầy ấn tượng với những mái vòm và những đỉnh tháp ánh vàng lấp lánh. Chung quanh những bức tường của nhà nguyện rộng lớn là những viên gạch khảm vàng với nhưng dòng kinh Coran bằng chữ Ả Rập được viết bay bướm theo kiểu thư pháp. Đây cũng là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Singapore.


https://farm7.staticflickr.com/6204/6037942341_815a6b97f0_z.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-nROOqSUFArY/T1cNj5optOI/AAAAAAAAA4c/tIv4pwuQ9uU/s1600/DSC00595.JPG

NguoiTrongMua
10-04-2013, 21:01
Gardens by the Bay

Kỳ quan công viên Garden by the Bay có 18 siêu cây và khoảng hơn 200 nghìn loại thực vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ đôla Singapore.

Thanh pho cong vien, nang luong mat troi Singapore, South Bay
Một góc vườn Bay South Garden thuộc dự án Gardens by the Bay.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chính thức khai trương khu vườn Gardens by the Bay vào tối qua theo giờ địa phương. Ông Long cùng khoảng 700 khách mời đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Bay South Garden (Khu vườn phía nam), thuộc dự án Gardens by the Bay .

Dự án công viên khổng lồ Gardens by the Bay được đặt ở trung tâm khu đô thị mới của Singapore bên bờ việnh Marina, ngay sát Hồ chứa nước ngọt Marina. Dự án bao gồm 3 khu vườn riêng biệt: Bay South, Bay East và Bay Central.

Trải rộng trên diện tích 101 héc-ta, Gardens by the Bay nằm trong khuôn khổ một chiến lực của chính phủ Singapore nhằm xây dựng nơi này thành “Thành phố trong một khu vườn”. NhaSing.com Mục đích chính của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc tăng cường cây xanh và các loài thực vật trong thành phố.


https://3.bp.blogspot.com/-61TeIonhe7c/UNHllw7OPeI/AAAAAAAAE_M/L4ktR6hPzSA/s1600/rsz_gardens_by_the_bay.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau: Gardens by the Bay (http://www.gardensbythebay.com.sg/en/home.html)


S.E.A. Aquarium - Thế giới đại dương.

S.E.A. Aquarium - thủy cung lớn nhất thế giới trưng bày hơn 100.000 sinh vật biển thuộc trên 800 loài trong 45 triệu lít nước và Adventure Cove Waterpark - công viên nước giúp du khách phiêu lưu với các trò chơi, trượt máng nước hay bơi lặn để chiêm ngưỡng 20.000 loài cá san hô đầy màu sắc.

Nơi đây cũng có dòng sông lười dài nhất thế giới (620m), uốn khúc quanh 14 cảnh quan rừng nhiệt đới, hang động... mang những chủ đề khác nhau.Lối đi chính dẫn vào 10 khu vực của thủy cung, giới thiệu 49 môi trường sống khác nhau của các loài sinh vật biển, từ Đông Nam Á, vịnh Ả Rập đến đại dương bao la.Bên cạnh các bể nước là màn ảnh chiếu phim, bảng biểu... cung cấp cho du khách đầy đủ những thông tin về từng loài sinh vật. Không gian nhiều chiều cũng như những bể nước nằm dưới bề mặt tạo cho du khách cảm giác như đi bộ dưới đáy biển


https://sin.stb.s-msn.com/i/99/F513B78EC816B372B4E1B3B49CE_h498_w598_m2.jpg

Để biết thêm chi tiết, địa điểm cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau: S.E.A. Aquarium - Thế giới đại dương. (http://www.rwsentosa.com/language/en-US/Homepage/ThingsToDo/MarineLifePark/SEAAquarium)

Thông tin các điểm phần lớn mình đã nếu bên trên, ACE tham khảo có bất kỳ thắc mắt gì cho chuyến đi cứ để lại comment bên dưới topic nhé. Mong giúp ích cho ACE

Ah quên sau đây MRT map cho mọi người:


https://nicolask.files.wordpress.com/2012/06/mrt_sys_map_3.jpg

Ngoài ra muốn chẹk cách đi lại giửa 2 nơi bằng bus, mrt, hay taxi ( có báo cã giá) ÂCE vào trang http://gothere.sg/maps, hướng dẩn rất chi tiết nhé. ACE nào cần app này cho Iphone thì liên hệ mình mình sẽ send link app.

Yahoo: [email protected]
Số Điện Thoại: +65 83543656
Imessage: +65 83543656 OR [email protected]



P.s: mình đã mất 4 ngày để viết bài này mong mod tôn trọng tinh thần mà không gọp vào 1 bài viết khác. Mình đang sông ở Sing chỉ muốn hỗ trợ ACE thêm nhìu thông tin cho chuyến đi vì thế mình mong mod không gọp bài mình để đây là topic riếng của mình để mình dể dàng theo dỏi, trả lời cũng như update thông tin.

hackpass
11-04-2013, 10:04
Thông tin sống động đây, cảm ơn bạn đã chia sẽ. Nếu có thể, mỗi điểm giới thiệu thì thêm luôn cách đến đó như thế nào. Ví dụ MRT gần nhất điểm cần tham quan sau đó đi như thê nào để đến.

sytuanvn
11-04-2013, 13:52
Chào bạn NguoiTrongMua,

Xin lỗi người thành lập chủ đề một chút xíu là bạn viết tiếng Việt cũng như tiếng Anh sai lung tung, muốn viết hoa viết thường loạn xà ngầu hết là chủ ý hay vì bạn là một người nước ngoài khác.
Một lần nữa thành thật xin lỗi đã xen ngang.

NguoiTrongMua
11-04-2013, 18:58
Thông tin sống động đây, cảm ơn bạn đã chia sẽ. Nếu có thể, mỗi điểm giới thiệu thì thêm luôn cách đến đó như thế nào. Ví dụ MRT gần nhất điểm cần tham quan sau đó đi như thê nào để đến.

Ah mổi điểm mình đều có để lại link, bạn vào link xem mục contract sẽ có địa điểm và hướng dẩn cách đi. vì do mình không biết các bạn bắt đầu từ đâu nên không thể hướng dẩn cụ thể đi như thế nào. sau khi lấy địa chỉ link chi tiết bạn vào trang gothere.sg mình cung cấp bênh trên và nhập địa chỉ bạn ở thì web sẽ hướng dẩn rất chi tiết.


Chào bạn NguoiTrongMua,

Xin lỗi người thành lập chủ đề một chút xíu là bạn viết tiếng Việt cũng như tiếng Anh sai lung tung, muốn viết hoa viết thường loạn xà ngầu hết là chủ ý hay vì bạn là một người nước ngoài khác.
Một lần nữa thành thật xin lỗi đã xen ngang.

Thank bạn góp ý, do bài viết quá dài nên trong lúc viết mình vừa phải seach thồng tin cũng như hình ảnh nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn thông cãm sẽ check và fix.

akayuki
12-04-2013, 09:24
Chào bạn, cuối tháng này nhóm mình đi Sing (có hỏi vé USS của bạn). Mình đã lên lịch rồi, bạn kiểm tra giúp mình xem đã ổn chưa nhé. Cám ơn bạn.

Thứ 2, 29/4:
12h (giờ SIN)-12h30: có mặt tại SIN, hoàn thành thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý ký gửi
12h30-14h30: check-in hostel, ăn trưa, nghỉ ngơi.
14h30- 20h30: nhà hát Esplanade, nhà thờ St.Andrew, nhà hát Victoria, tượng Ngư Sư Merlion, Marina Bay Sands, đu quay Singapore Flyer, Suntec, Đài phun nước Fountain Of Wealth.
20h30-22h30: tham quan, ăn tối ở Little Indian.

Thứ 3, 30/4:
7h30-8h30: ăn sáng
9h-10h: dạo dạo đỉnh Faber, đi cáp treo, vào Hershey’s Chocolate World.
10h-16h30: Sentosa - Bảo tàng sáp, Tiger Sky Tower, The Merlion, Universal Studio
16h30-18h: bãi biển Palawan
18h – 19h30: đi những điểm chưa kịp đi lúc sáng và trưa.
19h30-22h: rời Sentosa, vào Vivo City ăn tối tham quan
22h: về hostel

Thứ 4, 1/5:
7h30-8h30: ăn sáng
8h30-12h30: tham quan khu Kampong Glam, mua sắm ăn trưa ở khu Bugis, đường Arab
(nếu có thời gian thì ghé Park View Square, Tòa nhà Quốc Hội, Raffles Hotel)
13h -17h30: China Town – Tanjang Pagar, chùa Răng Phật (Buddha Tooth Relic), đền Sri Mariamman, nhà thờ hồi giáo Jamae, ăn chiều
17h30 – 19h: về hostel
19h30 – 21h: ăn buffet lẩu
Sau 21h: Clarke Quay

Thứ 5, 2/5:
7h30-10h: option 1: ăn sáng cắm trại ở Botanic Garden
option 2: ăn sáng, tham quan ở Chinese Garden & Japanese Garden
10h-11h30: Orchard Road
11h30: về hostel chuẩn bị ra sân bay
12h30: có mặt tại sân bay
13h45: bay

NguoiTrongMua
13-04-2013, 14:44
Thứ 2, 29/4: Marina Bay Sands, đu quay Singapore Flyer. 2 cái này đều cùng 1 mục đích lên cao để ngắm cảnh nếu là mình mình sẽ chọn Sands SkyPark - Marina Bay Sands vì đứng từ đây sẻ có cái nhìn đẹp hơn và đặc biệt nếu bạn chụp ảnh ( photograper) thì không nên lên SG Flyer do bạn sẽ đứng trong lònh kính việc chụp ảnh sẽ bị chiếu ảnh. và vì mỗi ngày Sands SkyPark - Marina Bay Sands cho 20 người đầu iên vào tham quan hồ bơi ( xem chi tiết link Sands SkyPark - Marina Bay Sands) rất đẹp.

Thứ 3, 30/4 USS 10am mở cửa, và bạn nên dành cả ngày để đi USS, sau khi đi uss bạn có thể xem cã Song Ò The Sea. các mục còn lại mình không nghĩ bạn có thể đi kiệp vì dù sáng 7 gio bạn đi sớm mình không chắc họ đã mở cửa. ngoài ra cung cấp thêm Sentosa Peach còn rất nhiều trò chơi khác như :

Animal & Bird Encounters:
AZZURA Beach Club
Butterfly Park & Insect Kingdom
Desperados
Fort Siloso Tours
Gogreen Cycle & Island Explorer
Gogreen Segway® Eco Adventure
Images of Singapore
MegaZip Adventure Park
Palawan Beach
Sentosa 4D Magix
Sentosa CineBlast
Sentosa Nature Discovery
Siloso Beach
Skyline Luge Sentosa
Songs of the Sea
Southernmost Point of Continental Asia
Tanjong Beach
The Flying Trapeze
The Merlion
Tiger Sky Tower
Underwater World Singapore and Dolphin Lagoon
Wave House Sentosa

Để biết thêm chi tiết về các trò chơi cũng như giá vé, ACE có thể xem link sau, mục Attractions. Sentosa Beach

2 ngày còn lại thì ok do chỉ là những điễm cói thể tham quan nhanh nên nếu mọi người chịu khó chạy thì không vấn đề gì. nhưng mình khuyên các bạn nên xem xet loai bo bot va bo sung them Gardens by the Bay, S.E.A. Aquarium - Thế giới đại dương.

akayuki
15-04-2013, 14:09
cám ơn bạn.
Cho mình hỏi thêm là giữa Botanic Garden và Chinese Garden + Japanese Garden thì nên chọn option nào nhỉ :d

NguoiTrongMua
15-04-2013, 22:30
cám ơn bạn.
Cho mình hỏi thêm là giữa Botanic Garden và Chinese Garden + Japanese Garden thì nên chọn option nào nhỉ :d

Botanic Garden theo mình.

bacgiangman
16-04-2013, 21:36
Bác nào đi Sing về mà còn sim điện thoại và thẻ EZlink muốn nhượng lại thì pm mình nhé! sim thì của nhà mạng nào cũng dc ah. Mình ở Gia lâm- Hà nội

NguoiTrongMua
17-04-2013, 12:32
Bác nào đi Sing về mà còn sim điện thoại và thẻ EZlink muốn nhượng lại thì pm mình nhé! sim thì của nhà mạng nào cũng dc ah. Mình ở Gia lâm- Hà nội

Nến bạn kh6ong thường xuyên qua lại sing thì cũng ko nhất thiếp[ cần thẻ EZlink, vì ngoài ra khi đi mrt bạn có thể mua thẻ dạng tạm thời. khi đến trạm mrt bạn chỉ việc chọn điểm đến và máy sẽ xuất cho bạn 1 thẻ sau khi đi xong bạn trả thẻ lại máy, lấy lại $1.

congphunt
17-04-2013, 17:58
Cho em hỏi la tháng 6 này e có chuyến đi sing malaysia trong 5 ngày. Tính là vừa xuông sân bay chang lúc 12h trưa em sẽ đi MRT đến 6001 Beach Road #01-47 Golden Mile Tower Singapore 199589 để check in vé xe đi malaysia luôn. Vậy cho e hỏi e cách đi MRT từ sân bay đến địa chỉ đó ạ.

NguoiTrongMua
18-04-2013, 10:45
Cho em hỏi la tháng 6 này e có chuyến đi sing malaysia trong 5 ngày. Tính là vừa xuông sân bay chang lúc 12h trưa em sẽ đi MRT đến 6001 Beach Road #01-47 Golden Mile Tower Singapore 199589 để check in vé xe đi malaysia luôn. Vậy cho e hỏi e cách đi MRT từ sân bay đến địa chỉ đó ạ.

Như mình đã hướng dẩn bên trên ACE muốc check cách đi lại bằng bú, mrt, tãi thì vào trang gothere.sg rất chi tiết.

Đây là hướng dẩn của bạn.

http://gothere.sg/maps#q:changi%20airport%20to%20199589

vietbingo
19-04-2013, 23:32
Bạn vui lòng cho mình hỏi những điểm nào nên đi trong Garden by the bay?

Để tham quan hết tất cả các điểm đó thì cần bao nhiêu thời gian? chi phí ntn?

cảm ơn

NguoiTrongMua
20-04-2013, 00:14
Bạn vui lòng cho mình hỏi những điểm nào nên đi trong Garden by the bay?

Để tham quan hết tất cả các điểm đó thì cần bao nhiêu thời gian? chi phí ntn?

cảm ơn

Garden by the Bay là 1 công viên free, trong đó chỉ có 2 chổ tham quan cần mua vé là
Clound forest: http://www.gardensbythebay.com.sg/en/the-gardens/attractions/cloud-forest.html
Flower Dome: http://www.gardensbythebay.com.sg/en/the-gardens/attractions/flower-dome.html

Ngoài ra các khu khác free bạncó thể tham khảo qua link sau các điểm còn lại ở mục attraction: http://www.gardensbythebay.com.sg/content/gbb/en/the-gardens/gardenmap/map.html

luthidan
22-04-2013, 17:17
Mình vừa đi về đầu năm 2013 nè. Update cho những ai đã đi rồi, rao rêu cho những kẻ sắp đi:

- Book vé máy bay thì vào airasia.com, canh giá rẻ, trang này mình chuộng hơn tiger airway. Chỉ cần bay qua Sing hoặc Malay. Còn từ Sing qua Malay hay ngược lại thì mình đi bus cho rẻ, mất 4 tiếng ngồi xe là tới ngay, trên đường đi còn có dịp ngắm đất nước miền giao nhau.
- Book hotel thì vào agoda, muốn bình dân hơn nữa thì vào trang hostel, in tờ confirmation ra, đến đâu chìa ra đến đó là nhận phòng. Giá cả 2 trang này đều đảm bảo đúng như thực tế, không phải gặp khó khăn gì khi đến nơi.
- Ăn uống thì chả lo đi, thik bình dân tạt vào quán lề đường, thik sang trọng thì lựa nhà hàng to to. Ở Sing+Malay thì không lo cái vụ "tui là khách du lịk, thể nào cũng bị chém", vì người ta bán giá nào thì cho dù bạn màu da gì, vẫn được hưởng giá đó. Nhưng ở Sing thì nên đi ăn cháo ếch, lẩu hải sản gần khu China town, hoặc món nhậu ở khu Newton. Đó là 3 điểm mình ấn tượng nhất, ngon chưa từng thấy, bổ chưa từng biết, và rẻ chưa từng có.

Chi tiết hơn về tham quan:
SINGAPORE:
Tùy thời gian biểu của mọi người, mà sắp xếp ưu tiên các địa điểm đi chơi theo thứ tự sau đây:
- Hay nhứt là Safari World (địa danh này thì phải canh đi sáng sớm, sao cho có mặt ở đó là 8h sáng, để coi được hết 3 show xiếc thú là chính, còn tham quan chuồng con này con kia thì chỉ là trong thời gian chờ đợi show, chứ đừng đặt làm mục đích chính, và cũng lựa mấy con lạ mà đi, chứ không thì không thể nào đủ thời gian và năng lượng, rộng kinh khủng lắm, ôm bản đồ đi cho chắc). Nếu đi sớm được thì đi luôn Jurong Bird, vì gần nhau, còn không thì bỏ luôn cũng chẳng sao. Ai mê chim thì hãy đi, chứ cũng không có gì gọi là quá đặc sắc. Tốt nhất là nên mua vé riêng biệt, để đi Jurong Bird không kịp thì cũng không bị mất tiền. Ở 2 địa điểm này thì có thể mất hết gần 1 ngày.
- Kế đến là phải lết cho bằng được đến vịnh Marina, nơi có tượng Sư Tử, biểu tượng của Singapore để chộp hình, người ta mới tin mình đã đến Sing. Ở đây tập trung 1 loạt các biểu tượng chính của Sing (nhà hát sầu riêng, Sư Tử lớn nhỏ, Singapore Flyer, và vịnh). Khu này thì chỉ mất 1 buổi là xong.
- Sau đó thì đi bảo tàng sáp, tạc hình khá sắc sảo, con nhỏ bạn mình đi chung về, sợ ma, không dám ngủ 1 mình luôn, bắt mình phải bỏ chồng để qua ngủ với nó. Nhưng hiển nhiên là không đẹp bằng bảo tàng sáp của Hong Kong đâu nhé.
- Theo mình nhiêu đó là đủ, không cần đi thêm đâu nữa, còn thời gian thì đi Singapore Flyer cho biết, từ trên cao nhìn xuống thấy toàn bộ thành phố, có thể đi ban ngày hoặc ban đêm đều thú vị.
- Shopping thì đừng có dại dột cắm đầu vào khu Orchard, vì khu đó nổi tiếng, nhưng vào chỉ nhìn, cỡ ngôi sao Hollywood mới dám móc ví mua đồ ở đó. Cho nên đi chi cho mất thời gian. Muốn shopping đã tay thì vào khu Mustafa là sướng nhất, thứ gì trên đời cũng có, từ đồ dỏm tới đồ hiệu, đồ hiệu thì đảm bảo quá sức bảo đảm, mà mở cửa 24/24, quởn giờ nào phóng ra giờ đó, mà vô đó là ngộp luôn, không muốn đi ra nữa, đồ hiệu thì rẻ hơn Việt Nam kinh khủng, cả triệu triệu mặt hàng trong đó. Nhớ đi xuống tầng hầm, quần áo và giày dép, đồ sport, ngập. Mua trên 5 triệu còn được hoàn thuế ngay tại sân bay, thik vô cùng. Đối diện khu này còn có 1 dãy shop đồ lưu niệm đồng giá, rẻ hơn sân bay xa lắc luôn. Còn thời gian lây lất thì đi qua khu Angmokio, khu này chuyên bán đồ lề đường, rẻ dã man, nhưng hiển nhiên không thể có đồ hiệu ở khu này, và tới khoảng 7h là đóng cửa hết.
Singapore nhỏ xíu xiu, nên đi lại bằng MRT là khỏe nhứt, từ cực nam đến cực bắc mất cũng chừng 45p là cao nhứt, cho nên khỏi lo về thời gian lẫn giá cả lẫn tuyến đường, cứ xẹc tá lả bằng MRT thì cũng chả mất nhiêu tiền và chả mất nhiêu thời gian. Còn đi taxi thì không sợ bị lừa, nhưng lại đắt hơn nhiều, vì taxi đa phần giới hạn là xe 4 chỗ, hầu như mình không thấy xe 7 chỗ. Mà chạy ghê lắm, vèo vèo như tên lửa, chết nhác như mình là đi chừng 30p thì chở thẳng tới bệnh viện luôn.

MALAYSIA
Mình thì không có ấn tượng tốt về đất nước này cho lắm, vì mình thấy xô bồ quá. Đi taxi cũng phải trả giá như xích lô ở mình, taxi thì tranh nhau giựt khách, có khi còn quánh nhau, chửi lộn ỏm tỏi. Giựt đồ móc túi nghe nói cũng có, nhưng mình không bị vì cảnh giác lắm. Dân tình thì thật đáng sợ, may mà sống ở VN cũng quen, mà còn bị sốc, khách tây qua chắc chạy dài luôn. Cách nhau có 4 tiếng đi bus, nhưng thua Sing xa lắc xa lơ về mọi mặt. Nếu nhứt quyết bạn nào muốn đi thì đọc tiếp
- Tham quan ưu tiên trên hết là khu vui chơi Genting, đi đông thì thuê taxi lên đó, chia ra cũng không nhiêu tiền. Và nhớ đi taxi...phải trả giá, đừng cho bấm đồng hồ, bấm đồng hồ là mình chết chắc, vì nó lừa mình không biết đâu mà mò. Tốt nhứt nên trả giá cho 2 lượt cả đi lẫn về, thì tài xế sẽ đậu xe ở đó chờ mình luôn. 1 ngày cho Genting là đủ, đi sáng sớm, chiều tối về là chuẩn. Không nên ở lại, giá hotel ăn uống đều mắc, buổi tối thì khỉ ho cò gáy, chả gì hấp dẫn. Ở đây thì đúng thật là 1 ngày có khí hậu của 4 mùa rõ rệt, lạ lắm.
- Kế đến thì cũng tham quan cho bằng được tháp đôi, biểu tượng của Malaysia, đi thật sớm thì mua vé lên đỉnh, nhưng xếp hàng kinh lắm, lên đỉnh chỉ mất vài phút là tới, nhưng xếp hàng thì vài tiếng đồng hồ. Có khi tới phiên mình thì phán 1 câu xanh rờn "Hết giờ", có chửi bới la ó thì vẫn được giải quyết bằng 1 câu "Hết giờ"
- Sau đó là nhà thờ đỏ và tàu cổ. Cũng đi bằng taxi, bao luôn cả đi lẫn về, trả giá, và đi cho biết, chứ cũng hỏng có gì hay ho.
- Cuối cùng còn thời gian thì bò tới khu vui chơi nổi tiếng của Malay mới mở sau này, Lego Land, con nít trẻ em chắc thích hơn người lớn, vì mấy trò chơi trong này giống như chơi nhà trẻ, 1 trò chơi chừng 5 phút là xong, nhưng xếp hàng thì 1 tiếng, chỉ có mô hình là tuyệt đẹp thôi, vô chộp hình, chơi trò vượt thác, treo người thả tự do,....đủ rồi. Mấy trò khác chỉ dành cho bé dưới 10 tuổi, ai muốn chơi thì cứ chơi.
Hết rồi đó.
Theo mình thì khỏi đi Malay luôn cũng chả tiếc.

Nói chung nếu đi phối hợp thì nên dành thời gian cho Sing nhiều hơn. Còn không thì khỏi đi Malay luôn, chả sao. Vui nhé !!

phuongdt
22-04-2013, 17:37
Cám ơn thông tin của bạn nhé, mình sắp đi Sin+Malay 5N4D đầu tháng 6 này, Sin thì mình đi 1 lần rồi nhưng là đi theo tour nên coi như lần đầu đi bụi Sin, Malay mình chưa đi lần nào :D

Vì đã lỡ đặt phòng ở KL qua trang booking.com và ko được hủy nên mình "buộc" sẽ phải ở Sin 2 đêm, Malay 2 đêm, hix... Đã vậy ở KL ko biết sao lại đi đặt ksạn Brisdale xa Bukit Bintang lắc lơ luôn (mình vẫn chưa chắc sẽ đi từ KS đến Bukit Bintang bằng phtiện gì cho tiện + rẻ nữa, có mấy bạn chỉ rùi mà vì mình chưa đi Malay lần nào nên cũng lơ mơ quá) :(

Mình hiện chưa có kế hoạch cụ thể sẽ chọn hãng bus nào đi từ Sin sang KL, đi tầm giờ nào, ... nữa nè :shrug:

daicahoihp
22-04-2013, 23:31
Cho mình hỏi chút, 2 vợ chồng mình và 1 con nhỏ 7 tuổi sang Sing, mình muốn book hotel thì chọn là 2 người hay 3 người /phòng vậy bạn? Muốn cả nhà ở 1 phòng không biết đứa nhỏ họ có tính phí không bạn?

NguoiTrongMua
23-04-2013, 05:08
Cho mình hỏi chút, 2 vợ chồng mình và 1 con nhỏ 7 tuổi sang Sing, mình muốn book hotel thì chọn là 2 người hay 3 người /phòng vậy bạn? Muốn cả nhà ở 1 phòng không biết đứa nhỏ họ có tính phí không bạn?

Children 2-11, Khi book phòng bạn chọn 2 người lớn và 1 trẻ em thì ksan sẽ sắp xếp cã 3 cùng 1 phòng, trẻ em cũng tính phí bạn ah.

luthidan
23-04-2013, 10:39
Bus thì không cần đắn đo phải chọn hãng nào đâu bạn, vì hãng nào cũng....tệ như nhau. Lái xe thì giang hồ, lơ xe thì la lối ỏm tỏi, dân tình thì xô bồ, nói chung là sợ lắm, mà đi đâu cũng thấy đạo Hồi nữa. Bạn chỉ cần đến sớm, có mặt ở bus station khoảng 7h30-8h, vì đến nơi thì rất nhiều ticket counter, rất là rộng lớn, chộp giựt, nhìn là choáng, phải hỏi han đủ thứ, có tuyến nào thì mình đi ngay tuyến đó thôi, chọn lựa làm chi. Vả lại lúc đó phải tay xách nách mang hành lý nữa, mà chạy vòng vòng và xếp hàng kiếm mua ticket là đủ đuối rồi. Chậm chút xe chạy thì mình lỡ cả buổi. Đi 4 tiếng thì qua đến Malay, mình còn dành buổi chiều để đi chơi nữa chứ. Qua tối quá thì đâu có tham quan gì được.

phuongdt
23-04-2013, 11:01
Úi, nghe cứ như đang ở VN nhỉ, vậy là mấy hãng bus này của Malay sang Sin đón khách chứ không phải của Sin nhỉ, mình nghĩ nếu của Sin thì chắc đã ko như vậy, hehe. Mình cứ đến KLSentral là tha hồ mua vé bus sang KL thôi phải ko?

Uh nghĩ đến cảnh hành lý đùm đề mà còn đi chọn lựa hãng chắc đuối lắm, mà giá cả chắc cũng như nhau, có thì cũng ko chênh lệch mấy nhỉ?

Cái lo thứ 2 sau mua vé bus là nhập cảnh Malay nữa, hix.

hackpass
23-04-2013, 12:18
Bus thì không cần đắn đo phải chọn hãng nào đâu bạn, vì hãng nào cũng....tệ như nhau. Lái xe thì giang hồ, lơ xe thì la lối ỏm tỏi, dân tình thì xô bồ, nói chung là sợ lắm, mà đi đâu cũng thấy đạo Hồi nữa. Bạn chỉ cần đến sớm, có mặt ở bus station khoảng 7h30-8h, vì đến nơi thì rất nhiều ticket counter, rất là rộng lớn, chộp giựt, nhìn là choáng, phải hỏi han đủ thứ, có tuyến nào thì mình đi ngay tuyến đó thôi, chọn lựa làm chi. Vả lại lúc đó phải tay xách nách mang hành lý nữa, mà chạy vòng vòng và xếp hàng kiếm mua ticket là đủ đuối rồi. Chậm chút xe chạy thì mình lỡ cả buổi. Đi 4 tiếng thì qua đến Malay, mình còn dành buổi chiều để đi chơi nữa chứ. Qua tối quá thì đâu có tham quan gì được.
Đọc rat nhiều bài về du lịch ở Sing và Malay, bạn là người đầu tiên mình đọc thấy chê Malay giữ như vậy. Hjhj

daicahoihp
23-04-2013, 13:00
Fragrance Hotel - Emerald Khách sạn này có ổn không bạn ơi? Trên Booking.com chấm đc 6.8 điểm. Mình mù mờ về khoản chọn KS quá, bạn cho mình thêm vài đ/c chất lượng đảm bảo, tiện lợi mà chi phí hợp lý hoặc homestay nào uy tín được không? Thank you!

martin_khoa
23-04-2013, 16:54
Malay cũng ko có tệ như bạn gì đã viết đâu. So với SG vẫn văn minh chán. Mình thấy xe bus từ Sin sang Mã hay ngược lại đều ổn. Nhưng mua từ Mã sang Sin thì rẻ hơn 1/2 . Xe như nhau tuỳ hãng . Tiền nào của đó.So ra xe 50 chỗ mà bên đó chỉ có 27 chỗ là ngon lành cành đào rồi. Nước nào cũng có cái hay cái dở , ko có nước nào tuyệt đối nên đừng dìm hàng nhau hehehe

NguoiTrongMua
24-04-2013, 00:36
Fragrance Hotel - Emerald Khách sạn này có ổn không bạn ơi? Trên Booking.com chấm đc 6.8 điểm. Mình mù mờ về khoản chọn KS quá, bạn cho mình thêm vài đ/c chất lượng đảm bảo, tiện lợi mà chi phí hợp lý hoặc homestay nào uy tín được không? Thank you!

Nói chung hệ thống ks Fragrance Hotel, và 81 hotel khá ok so với giá tiền bỏ ra. homestay thì mình không thê63 giúp được rùi hi. sory bạn do mình cũng khong có thông tin về home stay.

luthidan
24-04-2013, 09:34
@hackpass: Chắc do mình đi bụi, mà bụi ngay vào dịp "bụi nhiều" hay sao đó. Chứ mấy lần mình đi Malay theo tour thì không biết "thế giới bên ngoài" nó vậy. Nói chung là mình chẳng hứng thú gì đặt chân đến đó 1 lần nữa. Chứ Sing thì đi hoài mình vẫn thích, cảm thấy an toàn tuyệt đối, hệt như đang ở Mỹ, Pháp vậy.

@phuongdt: Như mình đã nói áh, ra tới đó rồi là bạn không còn quan tâm tới giá cả, dịch vụ hay là lựa chọn hãng nào nữa đâu, vì cứ phải chạy hỏi đúng counter, sau khi tìm mờ mắt ra cái counter thì tìm xem giờ mua vé để khởi hành chuyến sớm nhất, cho nên có chuyến là mừng lắm lắm rồi. Mà giá cả thì không chênh lệch đâu bạn, fixed price luôn thì phải. Lần mình đi là book luôn cả vé bus trên mạng (khi book vé máy bay), tức là ra đến đó, mình chỉ việc đi kiếm đúng counter thôi đó, để được hướng dẫn xem bus số mấy, đậu ở đâu, chứ mình không mất thời gian mua vé và xếp hàng, mà mình còn đuối. Cho nên mình khuyên bạn cứ ra station sớm là tốt nhất, phòng hờ rủi ro.

@martin_khoa: mình được cái nói thẳng nói thật hà. Hỏi ngay nhằm cái dở thì mình hẻm nói tốt được, vì mình hẻm muốn thiên hạ bị ....sốc giống mình. Vả lại phải nói thật thì mới gọi là chia sẻ kinh nghiệm chớ, còn tốt khoe xấu che thì là chiêu của mấy anh chị làm ngành QUẢNG CÁO rùi.

PeterPan
26-04-2013, 23:41
Chào các bạn,

Topic "Thông tin du lịch Singapore (Phần 4) (https://www.phuot.vn/threads/50656-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Singapore-%28Ph%E1%BA%A7n-4%29)" đã kéo dài hơn 100 trang với hơn 1000 bài viết kèm theo rất nhiều thông tin bổ ích. Để tiện cho việc theo dõi và nắm bắt thông tin của các thành viên cả cũ và mới, PeterPan đã đóng topic "Thông tin du lịch Singapore (Phần 4)" và mở topic "Thông tin du lịch Singapore (Phần 5)".

Tóm tắt những nội dung cần lưu ý:

Lần đầu tới Singapore, cần lưu ý những gì?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page31#308
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page41#403
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page47#467
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page65#641
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page67#666
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page79#790

Làm thế nào để đặt mua vé máy bay trực tuyến?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page6#53

Có phải cần mang theo 1000$ Sing khi nhập cảnh vào Singapore hay không?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page6#58
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page21#202

Làm gì trong thời gian transit ở Singapore?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Singapore-(Phần-1)/page7#70

Ở homestay tại Singapore thì thế nào nhỉ?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page9#84

Để đi được tàu điện ngầm, cần phải chú ý những gì?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page10#98
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page61#601
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page38#379
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page63#621
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page60#593

Có những cách nào để tiết kiệm chi phí tại Singapore?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page16#155

Di chuyển qua lại giữa Singapore và Malaysia như thế nào và cần lưu ý gì?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page24#231
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page69#682

Những đặc sản của Singapore ở đâu?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page19#189
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page28#278

Mua sắm ở Singapore thế nào là có lợi?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page29#290

Mua Iphone 4 ở Singapore như thế nào?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page58#575
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page62#614
https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page65#645

Mang loại thẻ nào để chi tiêu tại Singapore?
Trả lời: https://www.phuot.vn/threads/1845-Thông-tin-du-lịch-Singapore-(Phần-1)/page85#847


https://0.tqn.com/d/goseasia/1/0/L/k/-/-/singapore_skyline.jpg

Chú ý:

1. Không post nhiều ảnh bài viết về chuyến đi vào topic thông tin du lịch chung (vài ảnh mang tính báo cáo sau chuyến đi hoặc ví dụ minh họa thì có thể chấp nhận được).

2. Không dùng chữ khác màu và khác font chuẩn của diễn đàn cho toàn bộ bài viết hoặc 1 đoạn của bài viết (trừ đề mục hoặc những từ cần nhấn mạnh đặc biệt).

3. Không quote bài quá dài hoặc quá gần (cả hai trường hợp này đều có thể thay đơn giản bằng"@ tên người cần quote"). Đây là một thói quen khi viết bài của nhiều bạn, về mặt nội dung thì không vấn đề gì, nhưng về hình thức trình bày của diễn đàn sẽ bị chằng chịt khiến người đọc khó nắm bắt.

4. Không post nhiều bài liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn (nên sử dụng chức năng sửa bài nếu muốn bổ sung thông tin).

5. Không sử dụng ngôn ngữ tuổi teen hoặc những ký hiệu minh họa không cần thiết.

6. Không post những bài viết với nội dung rủ rê, tìm bạn đồng hành (nếu cần tìm thêm người, có thể sang box "Tìm bạn đồng hành").

Rất mong các bạn chú ý để topic phần 5 này tiếp tục là một kênh hiệu quả để các thành viên có thể tìm kiếm và trao đổi các thông tin về đất nước Singapore.

NguoiTrongMua
28-04-2013, 15:46
Henderson Bridge

Ở 36 mét trên đường Henderson, Henderson Waves là cây cầu đi bộ cao nhất ở Singapore. Nó được xây dựng để kết nối hai ngọn đồi Mount Faber và Telok Blangah Hill.

Cầu có một dạng sóng độc đáo gồm bảy nhấp nhô cong thép "xương sườn" luân phiên tăng lên trên và dưới sàn của nó. Cong "xương sườn" hình thức hốc tường có chức năng làm nơi trú ẩn với chỗ ngồi bên trong.

Thanh của gỗ Chò chỉ vàng, một gỗ trong mọi thời tiết được tìm thấy ở Đông Nam Á, được sử dụng trong ván sàn. Tìm ra cho chạm khắc trên những thanh đánh dấu chiều cao bạn đang ở trên điểm khác nhau dọc theo cây cầu.

Sóng hình thức sẽ được thắp sáng bằng đèn LED hấp dẫn 7:00-02:00 mỗi ngày, cây cầu một ánh sáng chiếu sáng.


https://www.worldtoptop.com/wp-content/uploads/2011/05/henderson_waves_bridge_2.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5009/5346239776_6143bdc2ec_z.jpg

Getting to Henderson Waves:

By Bus: Take bus service number 120, 131, 145, 176, 408*, or 648 and alight at bus stop along Henderson Road, take the staircase up to Mount Faber Park.

Chinese Garden

Đúng như tên gọi của nó, Chinese garden mang phong cách đặc trưng mà ta vẫn thường thấy ở các khu vườn Trung Hoa.

Từ ga tàu điện Chinese garden có một con đường nhỏ băng qua thềm cỏ trải rộng dẫn tới công viên này. Ngày hôm trước, trên chặng đường từ sân bay Changi về khu ký túc của Đại học Nanyang, nhiều người đã không ngớt trầm trồ về một Singapore xanh và sạch đẹp, nhưng khi đến cổng Chinese garden ai cũng khẽ reo lên thích thú

Một không gian xanh mướt, yên tĩnh và lích tích tiếng chim cùng các công trình kiến trúc vừa nguy nga vừa tinh tế thấp thoáng xa xa. Chiếc cầu mang tên Double Beauty sơn màu đỏ nổi bật bắc ngang dòng chảy mềm mại uốn lượn của một góc hồ đưa du khách đặt chân vào khu vườn Trung Hoa thanh bình, thấm nhuần hơi thở một trong những nền văn hóa lớn của nhân loại.


https://farm8.staticflickr.com/7240/6940776696_f0f16d7272_z.jpg

https://www.indianruminations.com/wp-content/uploads/2012/04/chinese-garden.jpg

Geylang - Frog Porridge


https://img406.imageshack.us/img406/990/1142011181646webchaoech.jpg

https://img.news.zing.vn/img/713/t713828.jpg


Các bạn muốn ăn cháo ếch có thể ghé qua các Lorong sau: 09, 11, 17, 18, 19

lexlutho
29-04-2013, 01:14
Mở hàng cho các bạn cũng muốn đi Sing bụi mà chưa có điều kiện.

daicahoihp
29-04-2013, 11:59
Mình chót book phòng qua booking.com và ks Fragrance hotel Emerald tạm giữ tiền phòng qua tài khoản visa card. Giờ muốn sang ks khác ở cùng tụi bạn, vậy có cách ji hủy book phòng mà không bị mất tiền không các bác ( điều kiện của booking.com là nếu hủy book phòng sẽ mất tiền 1 đêm đầu tiên)

minhchipchip
29-04-2013, 14:25
Cuối tháng 5 , tôi qua Sin 10 ngày , tôi muốn thuê hay mua 1 chiếc Mountain bike ở bên đó để đi lại , . Bạn có thể tư vấn 1 số địa chỉ để ghé mua xe hay thuê được không

nhoc_tron36
29-04-2013, 14:38
@daicahoihp: Sẵn câu hỏi này mình hỏi luôn mình có book ở frangrance ruby, booking cũng tạm giữ tiền phòng 1 đêm đầu, vậy qua đó mình chỉ cần thanh toán thêm 1 đêm nữa thôi phải không?

hackpass
29-04-2013, 19:40
@nhoc_tron36: Booking đâu giữ tiền đâu ta, nếu hủy trước 3-5 ngày thì không sao, mình book 3 khách sạn cho đợt đi tới qua booking mà không thấy trừ.

Nếu bị trừ thì qua đó bạn vẫn trả đủ tiền khách sạn nhé. Tiền đang được ngân hàng tạm giữ chứ không phải khách sạn thu, sau khi đi về sẽ được trả lại.

NguoiTrongMua
30-04-2013, 12:31
Cuối tháng 5 , tôi qua Sin 10 ngày , tôi muốn thuê hay mua 1 chiếc Mountain bike ở bên đó để đi lại , . Bạn có thể tư vấn 1 số địa chỉ để ghé mua xe hay thuê được không

thuê thì mình ko rành lắm, mua thì nhiều, bạn cho biết tên hãng bạn quan tâm mình sẽ send bạn địa chỉ.

hypad42
30-04-2013, 22:56
Hi bạn, sắp tới mình đi du lịch Singapore từ 10/5-12/5, tính ra là 2 ngày. Vì mình thấy 2 ngày thì ko thể đi dc hết nên sẽ chỉ chọn những điểm đáng đến nhất thôi, bạn có thể giới thiệu mình nên đến những địa điểm nào trong 2 ngày này dc ko. Tks bạn nhìu.

minhchipchip
01-05-2013, 00:35
Cám ơn bác ! Nếu mua thì budget trong tầm USD500 chắc cũng khó tìm xe như ý , mountain bike thì thường các hãng này Giant , Trek , Cannondale . Bác có biết khu nào bán xe mountain bike 2nd không

nhoc_tron36
01-05-2013, 13:14
@nhoc_tron36: Booking đâu giữ tiền đâu ta, nếu hủy trước 3-5 ngày thì không sao, mình book 3 khách sạn cho đợt đi tới qua booking mà không thấy trừ.

Nếu bị trừ thì qua đó bạn vẫn trả đủ tiền khách sạn nhé. Tiền đang được ngân hàng tạm giữ chứ không phải khách sạn thu, sau khi đi về sẽ được trả lại.

uh tại ngân hàng báo là trừ rồi, giờ cũng không biết sao luôn :(

hackpass
01-05-2013, 13:38
Hi bạn, sắp tới mình đi du lịch Singapore từ 10/5-12/5, tính ra là 2 ngày. Vì mình thấy 2 ngày thì ko thể đi dc hết nên sẽ chỉ chọn những điểm đáng đến nhất thôi, bạn có thể giới thiệu mình nên đến những địa điểm nào trong 2 ngày này dc ko. Tks bạn nhìu.
Nếu là mình :
N1: Sáng đi Singapore Zoo
Chiều (17:00), đi tham quan tổ hợp Mari By Sand, Nhà hát sầu riêng, công viên sư tử biển...
N2: Sáng đi Chinatown (Tham quan chùa răng phật + nhà thờ hồi giáo) + đi Musfasa Center.
Chiều + tối : Funan IT + Orchard Road + Kaylang.
Chúc bạn tổng hợp được thông tin tốt, mình tới tháng 10 mới đi hjhj

hackpass
01-05-2013, 13:40
uh tại ngân hàng báo là trừ rồi, giờ cũng không biết sao luôn :(
Vậy thì cứ coi như không có số tiền đó, đi chơi về rồi nhận lại. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

hypad42
01-05-2013, 19:35
Nếu là mình :
N1: Sáng đi Singapore Zoo
Chiều (17:00), đi tham quan tổ hợp Mari By Sand, Nhà hát sầu riêng, công viên sư tử biển...
N2: Sáng đi Chinatown (Tham quan chùa răng phật + nhà thờ hồi giáo) + đi Musfasa Center.
Chiều + tối : Funan IT + Orchard Road + Kaylang.
Chúc bạn tổng hợp được thông tin tốt, mình tới tháng 10 mới đi hjhj

Hix mình đến trưa t6 và về chiều cn nên ko đi kiểu vậy được, với lại bạn đi có singapore zoo thôi hả??

Mình dự tính là vầy:
T6 đến trưa check in phòng sau đó bắt đầu du hí từ 2h chiều, mình sẽ đi mua sắm trước, Orchard Road, Bugis, Mustafa center... Lý do mua sắm trước là để giành nguyên t7 đi chơi, sáng cn mà đi mua sắm thì ko ổn vì 10h các trung tâm mới mở cửa. Sau đó tầm 7h30 đi Night Safari, rồi sau đó dạo quanh khu Clark Quay và đi wa Geylang chơi chút ăn cháo ếch. (kế hoạch hơi bị phê, ko bít kịp ko nữa, nếu thức đêm chắc là kịp:D)
T7 sáng sớm đến chiều qua Marina + USS chơi, Garden by the Bay, sau đó vòng qua Vivo city đi dạo, tối wa khu merlion park và những khu xung quanh chơi.
Sáng Cn đi vòng vòng Khu India, khu Chinatown và sau đó trưa trả phòng phi ra sân bay, săn hàng miễn thuế. Kết thúc chuyến đi.

Kế hoạch dự định là thế, mà bạn mình nói hơi bị hụt hơi, ko bít sao nữa.

hypad42
01-05-2013, 19:40
Hi mấy bạn, tuần sau từ ngày 10/5 đến 12/5 mình có đi Sing chơi. Mình sẽ đến vào 12h trưa ngày 10 và về vào 15h ngày 12 nên mình có dự tính kế hoạch du lịch như vầy, các bạn thấy có ổn ko? Mình đã đặt phòng KS ở khu Chinatown.

T6 10/5 đến trưa check in phòng sau đó bắt đầu du hí từ 2h chiều, mình sẽ đi mua sắm trước, Orchard Road, Bugis, Mustafa center... Lý do mua sắm trước là để giành nguyên t7 đi chơi, sáng cn mà đi mua sắm thì ko ổn vì 10h các trung tâm mới mở cửa. Sau đó tầm 7h30 đi Night Safari, rồi sau đó dạo quanh khu Clark Quay và đi wa Geylang chơi chút ăn cháo ếch. (kế hoạch hơi bị phê, ko bít kịp ko nữa, nếu thức đêm chắc là kịp)
T7 11/5 sáng sớm đến chiều qua Marina + USS chơi, Garden by the Bay, sau đó vòng qua Vivo city đi dạo, tối wa khu merlion park và những khu xung quanh chơi.
Sáng Cn 12/5 đi vòng vòng Khu India, khu Chinatown và sau đó trưa trả phòng phi ra sân bay, săn hàng miễn thuế. Kết thúc chuyến đi.

Sẵn tiện cho mình hỏi hàng miễn thuế ở khu vực sân bay chủ yếu là hàng gì? Có chocolate ko?

Cám ơn mọi người

NguoiTrongMua
01-05-2013, 23:21
Cám ơn bác ! Nếu mua thì budget trong tầm USD500 chắc cũng khó tìm xe như ý , mountain bike thì thường các hãng này Giant , Trek , Cannondale . Bác có biết khu nào bán xe mountain bike 2nd không

$500USD bạn có thể mua được khá tốt đại loại như: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/616702_472161569461329_1792887318_o.jpg



Hi bạn, sắp tới mình đi du lịch Singapore từ 10/5-12/5, tính ra là 2 ngày. Vì mình thấy 2 ngày thì ko thể đi dc hết nên sẽ chỉ chọn những điểm đáng đến nhất thôi, bạn có thể giới thiệu mình nên đến những địa điểm nào trong 2 ngày này dc ko. Tks bạn nhìu.

với lịch bay như thế mình nghĩ bạn chĩ có tối đa 1 ngày đến 1,5 ngày.

nếu bạn xác định có USS trong chương trình thì phải chạy hới vất vã. vì USS phải mất hẳn 1 ngày đi cơ.

sau khi nhận phòng (2pm nếu mình ko nhầm)

Orchard Road, merlion ( buổi tối mới đẹp nhé 8:30 9pm có trình diễn lazer), Bugis, (Lý do mua săm) nếu còn thời gian có thể qua cã lucky. Mustafa mở cửa 24/24 đi lúc nào cũng được không lo. Night Safari, zoo, jurong bird 3 điểm nằm sát nhau, Geylang chơi chút ăn cháo ếch( có thể sang ngày 2). bạn xem mà chọn lựa theo sở thích.

Ngày 2: USS sau đó song of the sea hoặc sea aquarium.[/QUOTE]

balovai
02-05-2013, 04:02
@ hypad42: góp ý với Night Safari: bạn ghi là bắt đầu đi thì trễ quá - từ Chinatown bạn di chuyển qua mrt và bus, nếu may mắn có bus nhanh, thì sớm nhất cũng 8h30 bạn mới tới - đi 2 vòng bằng train trong đó và tự tham quan khu vực sáng đèn bên ngoài, nhà bán đồ lưu niệm...v.v. thì ít nhất cũng 10h bạn mới rời khỏi đó - bạn cũng cần lưu ý các chuyến mrt cuối cùng về chinatown là tầm 11pm - bạn về kịp đã là hay rồi - không kịp đi Clark Quay rồi về Geylang đâu; chưa kể Clark Quay 11pm cũng dừng và Clark Quay và Geylang cách nhau 15 phút bus vàng.

Theo mình:

Bạn khởi hàng sớm Night Safari, tầm 5h30 - về 8h, sẽ kịp ra ra Geylang - lưu ý bus và mrt chuyến cuối - hoặc nếu nhóm bạn 5-7 người thì nên đi taxi về để rộng thời gian.

Clark Quay bạn gom chung với Merlion Park và Marina Sand Bay + đêm nhạc nước miễn phí.

USS nằm trong Sentosa nên dành trọn 1 ngày tại đây: Shopping với VivoCity - bảo tàng sáp (tốn phí) - tắm biển + USS (tốn phí) và kết bằng đêm nhạc nước (tốn phí)

Chúc bạn đi vui vẻ và phượt thành công.

hieutrungle
02-05-2013, 17:14
Cho mình hỏi là tất cả các tuyến tàu điện ngầm và Bus về Khu Geylang (Khách sạn frangrance Hotel Ruby) thì buổi tối mấy giờ là ngừng hoạt động. Vì mình sợ đi chơi về trễ quá k kịp về Khách sạn thì không biết làm răng.

hana09091989
03-05-2013, 09:10
Nhóm mình (4 nữ) định đi Sing - Malay cuối tháng 7, nhưng vẫn chưa tìm được nơi ở, mình check một số hostel được giới thiệu thì thậm chí đã bị book hết rồi nên cũng hơi lo lắng. Các bạn có thể giới thiệu giúp hotel, hostel... cho bọn mình được ko? Tiêu chí của bọn mình là an toàn, rẻ và có wifi.  Bọn mình sẽ đến Sing khoảng 5h chiều, mình nên đi đâu vào buổi tối hôm đấy nhỉ?

zanyminh
03-05-2013, 11:46
Nhóm mình (4 nữ) định đi Sing - Malay cuối tháng 7, nhưng vẫn chưa tìm được nơi ở, mình check một số hostel được giới thiệu thì thậm chí đã bị book hết rồi nên cũng hơi lo lắng. Các bạn có thể giới thiệu giúp hotel, hostel... cho bọn mình được ko? Tiêu chí của bọn mình là an toàn, rẻ và có wifi.  Bọn mình sẽ đến Sing khoảng 5h chiều, mình nên đi đâu vào buổi tối hôm đấy nhỉ?
Hotel khu geylang, cỡ 50 S$ 1 phòng 2 người 1 đêm, có thể đi vòng vòng Geylang ngay từ 5h hôm đó để ăn cháo ếch, ăn chili crab. Hay có thể đi ra merlion park chơi 1 vòng, xong 11h đi MRT về Geylang ăn cháo ếch xong đi về KS ngủ.

Thông tin first last train cho trạm ajjuned ( tham khảo trạm này ở khu geylang thôi vì có thể hotel bạn đi bằng trạm khác đến gần hơn)
http://www.smrt.com.sg/Trains/NetworkMap/Aljunied.aspx

Sẵn tiện trả lời thêm về time MRT, các bạn theo web này để xem bản đồ các trạm MRT (trong website này cũng có cả bus) : http://smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx
Time và thông tin chuyến cuối cùng/đầu tiên cho từng trạm : http://www.smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx?stations=all

hana09091989
03-05-2013, 14:06
Thanks Zanyminh! Mình nghe nói là nếu đi toàn nữ thì ko nên ở Geylang có phải ko? :-p. Nếu mình muốn ở khu chinatown thì hostel nào sẽ tiện đường nhỉ?
Cho mình hỏi thêm là mình có thể thăm Sentosa và USS trong 1 ngày ko? Đi từ 10h đến 5h có được ko?

6373
03-05-2013, 14:13
Mấy bạn có kinh nghiệm đi Sing cho mình hỏi, mình book phòng trực tiếp với hostel thì trả tiền cọc như thế nào ạ? E có thẻ visa prepaid ,ko có sử dụng paypal thì trả như thế nào cho hostel?

newguest
03-05-2013, 14:35
Bạn ơi, đầu tháng 6 mình sẽ đi Sing. Đây là lịch trình của mình. Bạn xem dùm mình xem có ổn không. Cám ơn bạn nhé
Ngày 1
12h00 : đến sân bay Changi, ăn cơm gà Hải Nam ở terminal 2
13h00: đi từ sân bay changi về hostel ở ChinaTown.
14h : Nhận phòng
15h : Tham quan China Town, Litte India
18h: Tham quan Merlion park trước, tiếp theo là Eslanade, Marina Bay Sands, Garden by the bay. Cách đi:
- Merlion: Đi đến MRT Raffles Places, exit ở City Link, rồi đến ngõ vào Esplanade đi bộ vào đường hầm, chui lên là Esplanade, Merlion Park & Esplanade cách nhau 1 cây cầu.
- Marina Bay Sands: về lại Raffles Place rồi đi MRT đến ga Bay Front
20h: Xem nhạc nước ở Marina Bay Sands. Chưa biết nhạc nước nằm ở đâu ở MBS và cách đi đến đó như thế nào?
20h30: Clarke Quay

Ngày 2:
8h00: ăn sáng ở Chinatown
8h30: Tham quan Bonatic Garden. Nếu mình đi MRT line tím từ Chinatown đến HarbourFront, sau đó đi line cam từ HarbourFront đến Bontanic Garden Mrt thì có đến cổng Bonatic Garden được ko?
12h30: Đi Sentosa, SEA Aquarium.
17h30: Tham quan và ăn tối ở Vivo City
18h30: Bugis
21h: Geylang

Ngày 3:
8h00: ăn sáng, dạo quanh Orchard
11h30: Check out và đi MRT ra sân bay, dạo duty free
15h30: Máy bay cất cánh về VN

zanyminh
03-05-2013, 16:39
Thanks Zanyminh! Mình nghe nói là nếu đi toàn nữ thì ko nên ở Geylang có phải ko? :-p. Nếu mình muốn ở khu chinatown thì hostel nào sẽ tiện đường nhỉ?
Cho mình hỏi thêm là mình có thể thăm Sentosa và USS trong 1 ngày ko? Đi từ 10h đến 5h có được ko?

Khu geylang khá bình thường với mình, chỉ khác là người ta bán sầu riêng, các cửa hàng nhỏ và gái đứng đường nhìu hơn chút đỉnh. Không có gì đáng lo cả. Bọn mình vẫn đi đến 1h sáng mà thấy ở đó cứ như 9h tối khu đề thám...
1 ngày cho sentosa và USS là rất OK, từ 10h sáng đến 5h chiều khá giống như tụi mình từng đi. Đủ đi hết trò USS 1 lượt, nhưng không đủ đi hết sentosa mà chỉ đi vài điểm cần thiết thôi ...


Mấy bạn có kinh nghiệm đi Sing cho mình hỏi, mình book phòng trực tiếp với hostel thì trả tiền cọc như thế nào ạ? E có thẻ visa prepaid ,ko có sử dụng paypal thì trả như thế nào cho hostel?

Cái đó bạn hỏi hostel mới biết chứ nhỉ. vì bạn đang book trực tiếp với họ mà. Prepaid nếu của ACB thì không thể chuyển khoản đi nên cũng bó tay hihi ;)

balovai
03-05-2013, 19:58
@ hana09091989 & 6373

Link trực tiếp của chuỗi khách sạn fragrace http://www.fragrancehotel.com/ Book trực tiếp từ trang này thì bạn sẽ được 2 thiết bị wifi miễn phí cho mỗi phòng.

Thông thường thẻ chỉ được lưu ký số tiền mình đã đặt phòng vào hạn mức sử dụng của thẻ, nhưng chỉ thật sự được tính vào lúc mình ở, nên thẻ prepaid thường kô được chấp nhận là vì sau khi đặt phòng xong, chủ thẻ hoàn toàn có thể rút toàn bộ tiền mặt ra. Tốt nhất là bạn tìm đại lý tại VN có thể đặt phòng dùm mình và trả tiền mặt, lấy hóa đơn tại các đại lý này, dĩ nhiên thì giá sẽ cao hơn tí và không có các ưu đãi, khuyến mãi như của trang chính thức từ các khách sạn đó. 2 nguồn bạn có thể tham khảo là agoda.vn, các đại lý bán vé máy bay TigerAir.

lenxebus
04-05-2013, 18:55
Hihi, mình đã lên đc 1 cái lịch trình đi sing 6 ngày 5 đêm cho đoàn có phụ nữ + trẻ em, anh em phuoter xem dùm có hợp lý không hem?
Ngày 1: 18h đến Sing - mua EZ link - về KS Fragrance Hotel Emerald - dạo Gaylang ăn tối: Cháo ếch, ngắm người đẹp VN.
Ngày 2: Sáng: MRT ra dạo cụm Esplanade, Merlion Park...quanh khu đó. Trưa chiều đi Suntec, Bugis ăn trưa & ngắm hàng hóa.
Tối 20h: xem nhạc nước ở Suntec, bắt taxi ra Marinaby Sand nhạc nước tiếp và chụp ảnh - về Geylang ăn Chilli Crab.
Ngày 3: Sáng: MRT Chinese & Japanese Garden.
Trưa: MRT Queenways & Anchorpoint Shopping Centre mua sắm, ăn trưa.
Chiều tối: MRT khu Orchard mua sắm, ăn lẩu HQ.
Ngày 4: Sáng MRT +bus đi Singapore Zoo.
14h: Little India, Chinatown (ưu tiên đi Chinatown nhiều hơn), chụp ảnh, mua đồ lưu niệm, ăn tối.
21(22h): ra Clark Quay, uống rượu, hú hét (trẻ em cho về ngủ trước) - đêm đi taxi về KS (chấp nhận giá cao).
Ngày 5: Sáng - tối: Vivo, USS, nhạc nước Sentosa.
Sau 21h đi về chưa biết làm gì thêm cho đến đêm.
Ngày 6: Sáng không biết làm gì?
Chiều ra sân bay, mua hàng miễn thuế - vù về cố hương.
Lịch trình mình mua sắm nhiều để ưu tiên phục vụ 2 women, có trẻ em 7-8 tuổi đi USS đc không hay chỉ nên vào sentosa xem cái thủy cung và cá heo thôi(mua 2 vé trẻ em mà không chơi. gì trong USS kể ra cũng lục tốn), nếu không đi USS thì đoàn của em nên đi đâu cho đến chiều vào Sentosa.
Có mấy món ẩm thực này các bác xem dù nên khám phá thêm món nào nữa và chén ở đâu cho ngon: HaiNam rice, Satay, Laksa, Bak Kut Teh, Roti prata&Teh tarik, Rojak, Fish head curry, Fried carrot cake (cái này em xem trên yoursingapore)
Xin các bác góp ý thêm cho đoàn em đi chơi sinh động hơn.

bông
04-05-2013, 20:47
Tình hình là tháng 6 này e làm 1 chuyến qua Sing, vá khứ hồi là 6days lận nhưng chỉ ở Sing có 2 days vì chi phí hotel khá là chua ^^ Có mem nào di Sing rùi còn giữ thẻ EZ cho e mượn đỡ vài ngày với ^^ :)
Thêm nữa, e cũng có kế hoạch qua Malay bằng bus nhưng thấy thông tin này cũng khá thú vị, hok bít có mem nào đi chưa, e thấyhơi phê vì chuyện nhìu làn xe "tóm lại là đi từ Sing sang Malay bằng xe điện MRT sẽ theo sơ đồ này :
Tại Sing tới NS9 : Woodlands -> Đón Bus 950 tại Berth 14 -> Tiếp tục đón Bus số 170 đi Larkin Sentral -> Tại Larkin Sentral vào quay mua vé đi KL hoặc các nơi khác mà bạn muốn đi như Melaka này nọ." mà hok bít chi phí có rẻ hơn đi bus 1 chặng hok?? A/C nào đã đi nhưvậy rùi có e lời khuuyên với ^^ thật tình là đọc hết 5 cái topic này e cũng muốn đi loạn luôn :)))))))))))))) cám ơn các member kì cựu nhìu nhìu ^^

betrayal
04-05-2013, 22:38
Trên 4rum chắc cũng có vài bạn từng book qua hostelworld, có thể cho mình hỏi thăm xíu nhé.
Tình hình là mình vừa book và đã nhận được email confirm, đọc sơ qua thì thấy có dòng "If you paid your deposit with a debit card or PayPal, you must reconfirm your booking 24 hours prior to arrival directly with the property." Không biết điều khoản này chỉ là chung chung hay bắt buộc, vì cái hostel mình đặt nó bé quá nên google k ra đc cái web hay email j để liên hệ đc cả :(
Ai có kinh nghiệm giải đáp thắc mắc giúp mình với nhé.
Thanks a lot :)

hoangvanphuong75
05-05-2013, 07:20
Lúc trước có đặt của trang này, không thây ĐK đó, vì bọn Sing nó sợ debit card không đủ tiền phòng của nó chăng, khi confirm hostelworld sent email của hotel mình đặt, vậy email direct to hotel make sure với nó.

betrayal
05-05-2013, 08:47
Lúc trước có đặt của trang này, không thây ĐK đó, vì bọn Sing nó sợ debit card không đủ tiền phòng của nó chăng, khi confirm hostelworld sent email của hotel mình đặt, vậy email direct to hotel make sure với nó.

Thanks, mình đã xem kĩ lại và đã thấy email của hostel :)

NguoiTrongMua
05-05-2013, 21:13
Bạn ơi, đầu tháng 6 mình sẽ đi Sing. Đây là lịch trình của mình. Bạn xem dùm mình xem có ổn không. Cám ơn bạn nhé
Ngày 1
12h00 : đến sân bay Changi, ăn cơm gà Hải Nam ở terminal 2
13h00: đi từ sân bay changi về hostel ở ChinaTown.
14h : Nhận phòng
15h : Tham quan China Town, Litte India
18h: Tham quan Merlion park trước, tiếp theo là Eslanade, Marina Bay Sands, Garden by the bay. Cách đi:
- Merlion: Đi đến MRT Raffles Places, exit ở City Link, rồi đến ngõ vào Esplanade đi bộ vào đường hầm, chui lên là Esplanade, Merlion Park & Esplanade cách nhau 1 cây cầu.
- Marina Bay Sands: về lại Raffles Place rồi đi MRT đến ga Bay Front
20h: Xem nhạc nước ở Marina Bay Sands. Chưa biết nhạc nước nằm ở đâu ở MBS và cách đi đến đó như thế nào?
20h30: Clarke Quay

Ngày 2:
8h00: ăn sáng ở Chinatown
8h30: Tham quan Bonatic Garden. Nếu mình đi MRT line tím từ Chinatown đến HarbourFront, sau đó đi line cam từ HarbourFront đến Bontanic Garden Mrt thì có đến cổng Bonatic Garden được ko?
12h30: Đi Sentosa, SEA Aquarium.
17h30: Tham quan và ăn tối ở Vivo City
18h30: Bugis
21h: Geylang

Ngày 3:
8h00: ăn sáng, dạo quanh Orchard
11h30: Check out và đi MRT ra sân bay, dạo duty free
15h30: Máy bay cất cánh về VN

Chào bạn.

1. nhạc nước ở MBS là free, nên nội dung khong có gì đặc sắc. bạn nên xem nhạc nước ở sentosa. về địa điểm như bạn hỏi: nhac nước free ngay phia sau The Shoppes At Marina Bay Sand / Sky on 57

2. KHong có phương tiện nào dừng ngay cổng Bonatic Garden cã ngoài taxi.

hippo247
05-05-2013, 21:25
Chào các bạn, cuối tháng 7 này nhóm mình (2 nam, 3 nữ) có kế hoạch đi Sin chủ yếu là tham quan và mua sắm. Sau khi lướt gần hết phần 4 (hoa hết mắt, loạn hết thông tin), và tham khảo thêm một vài lịch trình của các bạn, mình lên lịch trình như sau, rất mong mọi người góp ý giúp mình nha (Mình chưa tìm được KS nhưng xác định trước sẽ ở khi Bugis hoặc Chinatown)
Ngày 1 26/7
9h-12h, Sài gòn -> Singapore
12h-14h, làm thủ tục check in, an trưa trong SB
14h-18h, SB Changi -> Johor Bahru-> Malacca (tụi mình muốn dừng lại ở Johor khoảng 1h nên ko di chuyển thẳng từ Sin qua Malacca)
19h, đến Malacca, về KS nghỉ ngơi, ăn tối, đi dạo ban đêm.
Ngày 2 (27/7)
8h, ăn sáng, đi dạo buổi sáng ở Malacca
11h-16h, trả phòng, lên xe về thẳng Sin luôn
16h, về KS nhận phòng, nghỉ ngơi
17h, đi dạo khu vực City Hall (Fountain of the Wealth, Tòa nhà Quốc hội, Tòa thị chính, Tượng đài Stamford, Arts House)
- Sau đó đến Fullerton Hotel,đi dạo cụm Esplanade Theatre, Merlion, tham quan Marina Bay – Helix Bridge, xem nhạc nước
- Đi dạo bờ sông hoặc Clark Quay
10h đến Geylang ăn cháo ếch, về KS nghỉ ngơi.
Ngày 3 (28/7)
Buổi sáng mình định đi Botanic Garden hoặc Zoo
12h về China Town ăn trưa, nghỉ ngơi
- Tiếp tục tham quan khu China Town (Buddha Tooth Relic Temple and Museum, Sri Mariamman Temple, Chinatown Heritage Center
- Tham quan Little India (Mustafa Center, SimLim Square)
- Tham quan Funan IT Mall
- Đến thiên đường mua sắm Orchard (Singapura Plaza, Center Point, Orchard Central, Tangs, Ngee Ann City, Lucky Plaza, ION Orchard) chủ yếu để tham quan thui ><
- Anchorpoint Shopping Centre
19h, đi Bugis mua sắm (Bugis Junction) và ăn lẩu
22h về KS nghỉ ngơi.
Ngày 4 (29/7) Vivo City, Sentosa, USS
8h khởi hành đến Vivo City
9h tham quan Sentosa
9h30 đến 20h, USS, nhạc nưới Song of the Sea
20h, về lại Vivi City ăn Chili Crab, tham quan Vivo City
22h về KS nghỉ ngơi
Ngày 5 (30/7)
-Buổi sáng mình đinh tham quan lại Marina Bay, Esplanade
12h, ra sân bay tranh thủ check in và mua sắm ở khu miễn thuế
15h30, lên máy bay về lại SG.
Mình thấy hình như ngày 3 đi tham quan hơi nhìu , có thể dời 1 ít qua sáng ngày 5 được ko, mình hơi rối chỗ này
Vì khi đến Sin nhóm mình sẽ đi qua Malacca ngay, vậy mình nên mua EZ link luôn hay để về lại Sin rồi mua?
Cám ơn các bạn nhìu lắm.:L

thik_di_choi
05-05-2013, 22:06
Liệt kê ra cho vui chứ bạn đi hết ngần ấy chỗ thì chỉ đi qua, chụp một tấm hình để checkin FB thì kịp. Đừng cố tham điểm như vậy để lần sau còn có thời gian quay lại. Tốt nhất bạn bỏ cái Malacca dành hẳn một tour Mã đi. Đi chơi thì phải thong thả và có thời gian buffer chứ đi như thế vỡ 1 điểm thì vỡ lịch luôn à

alopicasso82
06-05-2013, 15:21
Các bạn ơi cho mình hỏi,mình định đi coach từ Sing sang Malay,nhà mình có 2 vợ chồng và con nhỏ 2 tuổi rưỡi,không biết con mình có mất tiền vé không nhỉ.Bạn nào biết chỉ dùm mình với.

phuongdt
06-05-2013, 16:26
Sẵn tiện trả lời thêm về time MRT, các bạn theo web này để xem bản đồ các trạm MRT (trong website này cũng có cả bus) : http://smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx
Time và thông tin chuyến cuối cùng/đầu tiên cho từng trạm : http://www.smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx?stations=all

Cho mình hỏi mình thấy thể hiện trên web chính thức của Singapore MRT thì line màu tím (NE) không thuộc hệ thống MRT, cũng không thấy liệt kê ở link thứ 2 bạn post luôn (cụ thể là sắp tới mình sẽ ở ks gần khu Little India nên khá quan tâm 2 stations Little India và Farrer Park.

Cám ơn zanyminh trước nhé.

zanyminh
06-05-2013, 16:44
Cho mình hỏi mình thấy thể hiện trên web chính thức của Singapore MRT thì line màu tím (NE) không thuộc hệ thống MRT, cũng không thấy liệt kê ở link thứ 2 bạn post luôn (cụ thể là sắp tới mình sẽ ở ks gần khu Little India nên khá quan tâm 2 stations Little India và Farrer Park.

Cám ơn zanyminh trước nhé.
Đi qua cả 1 đám website thì mới đến được cái first/last time cho line NE : http://www.sbstransit.com.sg/transport/trpt_nel_1st.aspx

Vì nó không thuộc SMRT, nhưng lại có thể xem thông tin ở trang public transport : http://www.publictransport.sg/content/publictransport/en/homepage.html

Trên trang SMRT có ghi dòng chữ này mà : For more information on the North-East Line (NEL), Sengkang LRT, and Punggol LRT, please visit PublicTransport@SG.

laven
06-05-2013, 16:49
nhà ơi, em sẽ đi sing từ 20/9 --> 23/9 để xem giải đua F1. Nhà mình có ai đi đợt đó không, mình gộp đi chung cho vui. Thời gian đó bên sing có sale gì không cả nhà? Em đi sing 1 lần nhưng còn chưa khám phá hết tất cả dc, tính lần này đi xem F1 rồi sẵn lượn lờ luôn.

congphunt
07-05-2013, 06:02
Mình có một thắc mắc muốn hỏi là chả là 28/6 này mình đi sing mình tính là sau khi tới sing là sẽ đi qua malay bằng buýt liền rồi mới trở lại sing. Nhưng vì mình săn đc vé máy bay giá rẻ của air asia nên mình sẽ bay từ sing qua malay bằng máy bay, mình mún hỏi là mình sẽ tới sjng vào lúc 12h trưa bằng jetstar sau đó mình sẽ bay sang maylai vào lúc 1h30 bằng air asia như vậy mình có cần phải nhập cảnh qua hải quan của sing k? Hay là chỉ qua khu vực transit thôi.? Mình thì nghĩ là phải qua hải quan rồi sau đó check in lại vì mình bay hai hãng khác nhau. Và nêu như vậy thì khi qua hải quan sing mình điền tờ khai chỗ ở tại sing như thê nao? Thanks?

hoangvanphuong75
07-05-2013, 08:35
Còn quay lại Sing không, nhớ ghi đúng tên hostel ở Sing và Address.

xunu5891
07-05-2013, 09:48
[QUOTE=hana09091989;873824]Nhóm mình (4 nữ) định đi Sing - Malay cuối tháng 7, nhưng vẫn chưa tìm được nơi ở, mình check một số hostel được giới thiệu thì thậm chí đã bị book hết rồi nên cũng hơi lo lắng. Các bạn có thể giới thiệu giúp hotel, hostel... cho bọn mình được ko? Tiêu chí của bọn mình là an toàn, rẻ và có wifi.  Bọn mình sẽ đến Sing khoảng 5h chiều, mình nên đi đâu vào buổi tối hôm đấy nhỉ?[/QUOTE

Mình thì vừa đi về, ở homestay khu orchard. Đi toàn nữ nên sợ hải quan hỏi nếu ghi địa chỉ geylang y' mà. Mình ở homestay cùng với chủ nhà chứ ko chung với khách khác. Phòng ở, bếp hay nhà tắm cực sạch, 2 ngày có người đến dọn.

TuTinhLam
07-05-2013, 10:13
Cả nhà ơi e hỏi tẹo, khi đi chơi thì đem theo Hộ chiếu và toàn bộ tiền hay nên để ở KS, như nào thì an toàn hơn. Tính e ko cẩn thận lắm, đem theo tiền bên ng hay làm rơi :( còn để ở KS thì sợ mất…

Tes
07-05-2013, 10:16
Chào cả nhà,
Mình có việc phải sang Sing ngày 16/5 này, có bạn nào ở Sài Gòn còn giữ SIM Singtel hoặc M1 hoặc StarHub gì cũng được còn hạn sử dụng có thể cho mình mượn mấy ngày để liên lạc được không ạ ? (bạn nào hảo tâm cho mình xin luôn thì cảm ơn vô cùng) :L

Ai giúp được mình xin reply tại đây hoặc Inbox cho mình nhé. Btw, có bạn nào cũng sang Sing ngày 16/5 (bay chuyến trưa 9h) thì liên lạc nhập hội đi chung luôn cho vui :D

Tes
07-05-2013, 10:19
Cả nhà ơi e hỏi tẹo, khi đi chơi thì đem theo Hộ chiếu và toàn bộ tiền hay nên để ở KS, như nào thì an toàn hơn. Tính e ko cẩn thận lắm, đem theo tiền bên ng hay làm rơi :( còn để ở KS thì sợ mất…

Nếu bạn ở Hostel đông người mà sợ ko an toàn thì có thể đem ra lễ tân gửi nhờ người ta, họ sẽ cho vào safe-box bảo quản hộ mình. Hoàn toàn yên tâm ko có chuyện mất mát đâu nhé! Còn cầm theo người thì cũng được, vì ở Sing hầu như không có nạn móc túi cướp giật gì cả, miễn bạn bảo quản cẩn thận tránh rơi trên đường thôi. Good luck and good journey :)

martin_khoa
07-05-2013, 10:59
Mình có một thắc mắc muốn hỏi là chả là 28/6 này mình đi sing mình tính là sau khi tới sing là sẽ đi qua malay bằng buýt liền rồi mới trở lại sing. Nhưng vì mình săn đc vé máy bay giá rẻ của air asia nên mình sẽ bay từ sing qua malay bằng máy bay, mình mún hỏi là mình sẽ tới sjng vào lúc 12h trưa bằng jetstar sau đó mình sẽ bay sang maylai vào lúc 1h30 bằng air asia như vậy mình có cần phải nhập cảnh qua hải quan của sing k? Hay là chỉ qua khu vực transit thôi.? Mình thì nghĩ là phải qua hải quan rồi sau đó check in lại vì mình bay hai hãng khác nhau. Và nêu như vậy thì khi qua hải quan sing mình điền tờ khai chỗ ở tại sing như thê nao? Thanks?
Bạn vẫn phải nhập cảnh Singrồi sau đó đến quầy cùa AA check in . Còn chuyện điền tên ks thì bạn lấy bất cứ tên ks nào củng được .Nếu muốn chắc ăn thì book đại 1 cái hotel nào đó trên booking.com ( lựa chọn cái nào nó free cancelation ấy ).Sau khi nó gửi email confirm rồi cancel luôn . Nếu hải quan có hỏi thì nói tao đi sang Mã trước rồi quay lại Sing tao sẽ ở tại ks này và chìa cái email confirm ra . Tuy là đi đường vòng 1 chút nhưng được cái yên tâm cho bạn nếu bạn ngại.

Nguyen Kim Thoa
07-05-2013, 12:56
Mình có một thắc mắc muốn hỏi là chả là 28/6 này mình đi sing mình tính là sau khi tới sing là sẽ đi qua malay bằng buýt liền rồi mới trở lại sing. Nhưng vì mình săn đc vé máy bay giá rẻ của air asia nên mình sẽ bay từ sing qua malay bằng máy bay, mình mún hỏi là mình sẽ tới sjng vào lúc 12h trưa bằng jetstar sau đó mình sẽ bay sang maylai vào lúc 1h30 bằng air asia như vậy mình có cần phải nhập cảnh qua hải quan của sing k? Hay là chỉ qua khu vực transit thôi.? Mình thì nghĩ là phải qua hải quan rồi sau đó check in lại vì mình bay hai hãng khác nhau. Và nêu như vậy thì khi qua hải quan sing mình điền tờ khai chỗ ở tại sing như thê nao? Thanks?
Nhà này hết sức khẩn trương nhé. Nếu máy bay ko delay mà đến đúng giờ thì bạn cũng có quá ít thời gian để làm thủ tục check in check out giữa 2 hãng đấy.

martin_khoa
07-05-2013, 13:13
Chỉ sợ delay thôi chứ nếu ko delay thì còn kịp chán vì 2 hãng này chung 1 terminal . Mình phục vụ cho chuyến 3K này nên mình biết . Jetstart VN rất lởm nhưng chuyến 3K thì hầu như không delay bao giờ . Nhất là chuyến sáng . Nên gia đình bạn cứ yên tâm. Còn nếu sợ thì gia đình bạn cứ check in chuyến của AA trước

phuongdt
07-05-2013, 13:54
@martin_khoa: bạn cho mình hỏi thông tin về việc book phòng ở trang booking.com. Mình book khsạn Tai Hoe ở khu Little India 2 đêm 7-8/6, đã có confirm gửi đến email. Nhưng sau đó booking.com gửi 1 email khác với nội dung:

Tai Hoe Hotel đã liên hệ với chúng tôi. Có vẻ như các chi tiết thẻ tín dụng bạn đã cung cấp không còn giá trị nữa.
Cách làm:
Nhấp vào đây để cập nhật chi tiết thẻ tín dụng của bạn: MyBooking
Bạn cũng có thể liên hệ với Tai Hoe Hotel để được hỗ trợ thêm.
Điểm quan trọng: Vui lòng thực hiện việc này trong vòng 24 tiếng để đảm bảo khách sạn không trừ tiền trong thẻ của bạn hoặc huỷ yêu cầu đặt phòng của bạn.
Bạn vẫn có phòng đã đặt tại khách sạn này, trừ khi bạn nhận được email huỷ đặt phòng.
Bạn vẫn có thể bị khách sạn trừ tiền do:
• Vắng mặt
• Huỷ đặt phòng trễ
• Thanh toán trước
Khách sạn sẽ xử lý tất cả các khoản thanh toán.
Chúng tôi cũng có mặt suốt 24/24 để giải đáp các thắc mắc của bạn.
Trân trọng kính chào,
Booking.com
Sau khi mình nhập lại thông tin thẻ Master (cũng y chang trước đó mình nhập thôi) thì báo ok và gửi 1 email confirm khác (tính đến giờ là hơn 2 tiếng đồng hồ mình ko thấy email nào tươg tự nội dug ở trên nữa). Tuy nhiên, mình có liên hệ Vietcombank để check liệu thẻ Master của mình có vấn đề gì không thì họ báo thẻ hoạt động bình thường, chỉ có 1 điều là tkhoản mình còn 500k nên không đủ cho giao dịch thanh toán (1 đêm ở khsạn tầm S$220) và bên booking.com (hoặc khsạn) đã có yêu cầu trừ tiền của mình (nhân viên VCB báo mình như vậy) nhưng mình thắc mắc vì rõ ràng cancel policy của khsạn này trên booking.com là free nếu thay đổi trước 5 ngày.

Bạn có hiểu lý do này là như thế nào không? Cám ơn bạn.

congphunt
07-05-2013, 15:57
Chỉ sợ delay thôi chứ nếu ko delay thì còn kịp chán vì 2 hãng này chung 1 terminal . Mình phục vụ cho chuyến 3K này nên mình biết . Jetstart VN rất lởm nhưng chuyến 3K thì hầu như không delay bao giờ . Nhất là chuyến sáng . Nên gia đình bạn cứ yên tâm. Còn nếu sợ thì gia đình bạn cứ check in chuyến của AA trước

Mình cũng theo dõi thường xuyên nên thấy chuyến 3k buổi sáng này rất đúng giờ. Chắc tại buổi sáng lượng khách lúc nào cũng nhìu. Martin cho mình hỏi là sau khi mình đến thì mình đi cách nào để đến đc departure hall của terminal 1 ?

minhchipchip
07-05-2013, 16:40
Hi Bác
Từ Changi aiport về Robinson road di metro được không bác

zanyminh
07-05-2013, 17:02
@martin_khoa: bạn cho mình hỏi thông tin về việc book phòng ở trang booking.com. Mình book khsạn Tai Hoe ở khu Little India 2 đêm 7-8/6, đã có confirm gửi đến email. Nhưng sau đó booking.com gửi 1 email khác với nội dung:

Sau khi mình nhập lại thông tin thẻ Master (cũng y chang trước đó mình nhập thôi) thì báo ok và gửi 1 email confirm khác (tính đến giờ là hơn 2 tiếng đồng hồ mình ko thấy email nào tươg tự nội dug ở trên nữa). Tuy nhiên, mình có liên hệ Vietcombank để check liệu thẻ Master của mình có vấn đề gì không thì họ báo thẻ hoạt động bình thường, chỉ có 1 điều là tkhoản mình còn 500k nên không đủ cho giao dịch thanh toán (1 đêm ở khsạn tầm S$220) và bên booking.com (hoặc khsạn) đã có yêu cầu trừ tiền của mình (nhân viên VCB báo mình như vậy) nhưng mình thắc mắc vì rõ ràng cancel policy của khsạn này trên booking.com là free nếu thay đổi trước 5 ngày.

Bạn có hiểu lý do này là như thế nào không? Cám ơn bạn.
Hi, lại là câu chuyện bị booking.com trừ tiền nữa đó chị. Vậy là tiền chi còn trogn đó ít quá nên nó đòi trừ không đủ, thế là nó đòi chị phải dùng thẻ khác. Chắc chắn là nó cũng sẽ không chịu cái thẻ cũ của chị nữa đâu.

phuongdt
07-05-2013, 17:07
Tức là sao bạn nhỉ, ngày mai khi cty trả lương thì tiền trong tài khoản của mình chắc chắn sẽ vượt qua số tiền cần trả cho 2 đêm ở khsạn. Như vậy là mình có bị charge phí ko bạn? Vì như mình nói, cancel policy của ksạn ghi rõ ràng là k cần deposit, cancel trước 5 ngày đến sẽ ko tính phí luôn. Vấn đề này thường xảy ra với booking.com lắm hả bạn?

zanyminh
07-05-2013, 19:46
Em cũng có nói vấn đề này trong mấy bài trước nhiều nhiều lần rùi ạ. Chủ yếu là thế này : ngày mai nó sẽ charge phí của chị, gọi là tiền giữ chân, vì nó sợ thẻ visa của chị không có tiền, mà ko có tiền thì ko ai đảm bảo chị sẽ đi. cái làm tin ở đây duy nhất là thẻ visa( ví dụ trước ngày đi chị rút hết tiền ra và cancel, nó cũng ko làm gì được).

Còn cái time nó giới hạn cho chị là 5 ngày thì đúng rồi, nhưng time đó có nghĩa là trước 5 ngày mà chị cancel thì nó lấy luôn tiền của chị không trả, còn nếu chị vẫn đi thì nó trả lại tiền !

Rất quan trọng là mai nó charge phí hihi

annjonghung
07-05-2013, 20:39
Dear bạn, sắp tới mình có chuyến đi bụi ở Sing 3 ngày, kế hoạch như sau:
- Ngày 1:
0h35 đến changi ngủ tại sân bay
6h30 MRT về hostel gửi đồ
8h-14h Đi sentosa xem bảo tàng sáp, vivo city
16h đi Marina Bay, merlion, esplanade, Helix, victoria theatre, Stanford Raffes, Art House, st. Andrew's Cathedrad, Chjimes, skypark
21h Clark Quay

- Ngày 2:
10h00-18h00: chơi ở USS
18h30: về lại Sentosa xem Song of the Sea
20h30: đi ăn Chilli Crab ở Aljunied
21h30 singapore flyer

- Ngày 3:
8h00: botanic garden
10h - 14h Tham quan mua sắm ở Bugis Junction, Orchard, Suntec city, Sim Lim Quare, Funan IT mall
15h đi little india, Chinatown, chùa răng phật, Geylang ăn cháo ếch
22h30 ra changi ngủ chờ sáng bay về Vietnam, có thể dạo duty free lúc này

Vì lần đầu đi Sing nên lịch trình trên cũng tham khảo ở phuot mà ra. Bạn vui lòng xem giúp lịch trên đã hợp lý chưa nhé. Cảm ơn nhiều

lenxebus
07-05-2013, 22:28
Hihi, mình đã lên đc 1 cái lịch trình đi sing 6 ngày 5 đêm cho đoàn có phụ nữ + trẻ em, anh em phuoter xem dùm có hợp lý không hem?
Ngày 1: 18h đến Sing - mua EZ link - về KS Fragrance Hotel Emerald - dạo Gaylang ăn tối: Cháo ếch, ngắm người đẹp VN.
Ngày 2: Sáng: MRT ra dạo cụm Esplanade, Merlion Park...quanh khu đó. Trưa chiều đi Suntec, Bugis ăn trưa & ngắm hàng hóa.
Tối 20h: xem nhạc nước ở Suntec, bắt taxi ra Marinaby Sand nhạc nước tiếp và chụp ảnh - về Geylang ăn Chilli Crab.
Ngày 3: Sáng: MRT Chinese & Japanese Garden.
Trưa: MRT Queenways & Anchorpoint Shopping Centre mua sắm, ăn trưa.
Chiều tối: MRT khu Orchard mua sắm, ăn lẩu HQ.
Ngày 4: Sáng MRT +bus đi Singapore Zoo.
14h: Little India, Chinatown (ưu tiên đi Chinatown nhiều hơn), chụp ảnh, mua đồ lưu niệm, ăn tối.
21(22h): ra Clark Quay, uống rượu, hú hét (trẻ em cho về ngủ trước) - đêm đi taxi về KS (chấp nhận giá cao).
Ngày 5: Sáng - tối: Vivo, USS, nhạc nước Sentosa.
Sau 21h đi về chưa biết làm gì thêm cho đến đêm.
Ngày 6: Sáng không biết làm gì?
Chiều ra sân bay, mua hàng miễn thuế - vù về cố hương.
Lịch trình mình mua sắm nhiều để ưu tiên phục vụ 2 women, có trẻ em 7-8 tuổi đi USS đc không hay chỉ nên vào sentosa xem cái thủy cung và cá heo thôi(mua 2 vé trẻ em mà không chơi. gì trong USS kể ra cũng lục tốn), nếu không đi USS thì đoàn của em nên đi đâu cho đến chiều vào Sentosa.
Có mấy món ẩm thực này các bác xem dù nên khám phá thêm món nào nữa và chén ở đâu cho ngon: HaiNam rice, Satay, Laksa, Bak Kut Teh, Roti prata&Teh tarik, Rojak, Fish head curry, Fried carrot cake (cái này em xem trên yoursingapore)
Xin các bác góp ý thêm cho đoàn em đi chơi sinh động hơn.
Ai góp ý chỉnh sửa giúp em cái lịch trình với!

hoangvanphuong75
08-05-2013, 08:02
@phuotdt: hiểu đại khái là vào thời điểm book thẻ debit không đủ tiền để bank giữ or khoanh tiền này. Sing thì link good với Visa Master. Booking.com thì dễ cancel không như Agoda mua đứt luôn.Hotel ở Sing thì không ế.

martin_khoa
08-05-2013, 10:00
@martin_khoa: bạn cho mình hỏi thông tin về việc book phòng ở trang booking.com. Mình book khsạn Tai Hoe ở khu Little India 2 đêm 7-8/6, đã có confirm gửi đến email. Nhưng sau đó booking.com gửi 1 email khác với nội dung:

Sau khi mình nhập lại thông tin thẻ Master (cũng y chang trước đó mình nhập thôi) thì báo ok và gửi 1 email confirm khác (tính đến giờ là hơn 2 tiếng đồng hồ mình ko thấy email nào tươg tự nội dug ở trên nữa). Tuy nhiên, mình có liên hệ Vietcombank để check liệu thẻ Master của mình có vấn đề gì không thì họ báo thẻ hoạt động bình thường, chỉ có 1 điều là tkhoản mình còn 500k nên không đủ cho giao dịch thanh toán (1 đêm ở khsạn tầm S$220) và bên booking.com (hoặc khsạn) đã có yêu cầu trừ tiền của mình (nhân viên VCB báo mình như vậy) nhưng mình thắc mắc vì rõ ràng cancel policy của khsạn này trên booking.com là free nếu thay đổi trước 5 ngày.

Bạn có hiểu lý do này là như thế nào không? Cám ơn bạn.
Trường hợp bạn cũng giống mình thôi . Cứ khoảng 24h booking.com sẽ yêu cầu mình cập nhật thẻ 1 lần nữa nếu như thẻ vẫn chưa đủ điều kiện . Cho nên mình phải làm theo cách thủ công là hàng ngày vẫn phải cập nhật thẻ lại . Bạn có đổi 10 thẻ mà ko hợp lệ thì nó vẫn báo thôi . Với lại ko phải khách sạn nào cũng như thế . Lần trước mình đi đặt ở 1 ks khác thì nó lại ko yêu cầu . Nên giờ mình phải tìm ks nào giá phù hợp để đổi . Nếu nó chấp nhận thì mình bỏ cái cũ đi còn nếu nó ko chấp nhận thì mình vẫn giữ cái ks cũ. :D
Mình cũng theo dõi thường xuyên nên thấy chuyến 3k buổi sáng này rất đúng giờ. Chắc tại buổi sáng lượng khách lúc nào cũng nhìu. Martin cho mình hỏi là sau khi mình đến thì mình đi cách nào để đến đc departure hall của terminal 1 ?[/QUOTE]
Xin lỗi bạn vì đó giờ mình toàn đến Terminal 3 nên mình chưa biết Terminal 1 như thế nào . Nhưng mình thấy sân bay có chỉ dẫn rất rõ ràng . Cứ nhập cảnh Sing rồi hỏi người ta departure hall ở đâu . Theo mình nghỉ chắc nó ở trên 1 tầng của Arrival hall ;)

martin_khoa
08-05-2013, 10:04
Nhưng cái quan trọng là nó charge phí mà giữ tiền cả tháng thì cũng chết . Chứ nếu mà nó charge 1 đêm đầu mà qua đó mình trả đêm còn lại thì ok . Vì nếu đi đông người thì đó là 1 số tiền lớn . Và Budget thì cũng đã tính toán đầy đủ chứ đâu có dư ra nhìu như thế . Như trường hợp mình đặt 7 phòng cũng hết S$1280.

phuongdt
08-05-2013, 11:09
Em cũng có nói vấn đề này trong mấy bài trước nhiều nhiều lần rùi ạ. Chủ yếu là thế này : ngày mai nó sẽ charge phí của chị, gọi là tiền giữ chân, vì nó sợ thẻ visa của chị không có tiền, mà ko có tiền thì ko ai đảm bảo chị sẽ đi. cái làm tin ở đây duy nhất là thẻ visa( ví dụ trước ngày đi chị rút hết tiền ra và cancel, nó cũng ko làm gì được).

Còn cái time nó giới hạn cho chị là 5 ngày thì đúng rồi, nhưng time đó có nghĩa là trước 5 ngày mà chị cancel thì nó lấy luôn tiền của chị không trả, còn nếu chị vẫn đi thì nó trả lại tiền !

Rất quan trọng là mai nó charge phí hihi

Hihi, cám ơn bạn nhiều nhé, mình hiểu rõ rồi :)

Hiện tại mình có 2 booking confirmation của Hotel Tai Hoe (thông qua booking.com) và Hotel 81 Dickson (trực tiếp với ksạn) vì đến giờ vẫn chưa xác định được sẽ ở đâu, hehe (phần lớn sẽ chọn Tai Hoe vì khsạn này mới và gần Farrer Park MRT hơn)

Hôm nay sẽ theo dõi nó charge phí như thế nào, hihi


Nhưng cái quan trọng là nó charge phí mà giữ tiền cả tháng thì cũng chết . Chứ nếu mà nó charge 1 đêm đầu mà qua đó mình trả đêm còn lại thì ok . Vì nếu đi đông người thì đó là 1 số tiền lớn . Và Budget thì cũng đã tính toán đầy đủ chứ đâu có dư ra nhìu như thế . Như trường hợp mình đặt 7 phòng cũng hết S$1280.

Uh, lo nhất wa đến nơi nó bắt mình trả hết cả 2 đêm còn tiền deposit sẽ nhận lại sau (sau mà chả biết sau là sau đến bao lâu) (NO)

Nhưng biết sao được vì policy nó như vậy rồi nhỉ.

alopicasso82
08-05-2013, 11:12
Mình đã tìm đc lời giải đáp,viêt lên đây cho bạn nào quan tâm.Đi hãng Grassland Express giá 41S$/người,trẻ em dưới 2 tuổi free.

TuTinhLam
08-05-2013, 12:15
Nếu bạn ở Hostel đông người mà sợ ko an toàn thì có thể đem ra lễ tân gửi nhờ người ta, họ sẽ cho vào safe-box bảo quản hộ mình. Hoàn toàn yên tâm ko có chuyện mất mát đâu nhé! Còn cầm theo người thì cũng được, vì ở Sing hầu như không có nạn móc túi cướp giật gì cả, miễn bạn bảo quản cẩn thận tránh rơi trên đường thôi. Good luck and good journey :)

Cám ơn bạn nhé, mình ở hotel, thuê 1 phòng thui, chắc để ở trong KS đc nhỉ :)

NguoiTrongMua
08-05-2013, 12:26
Hi Bác
Từ Changi aiport về Robinson road di metro được không bác

của bạn đâyL http://gothere.sg/maps#q:changi%20aiport%20to%20robinson%20road

xilum
08-05-2013, 13:31
Mình có câu hỏi hơi chuối tí nhé, vd mình qua tới bên đó rồi mới vô thẳng hostel/ hotel để thuê phòng, trả tiền trực tiếp được ko nhỉ!? Vì hiện tại mình đã có chổ ở homestay, nhưng hơi xa nên tính ở homestay 1 ngày, ngày sau thì kiếm chổ gần hơn ở! Hi vọng được trả lời sớm vì tối nay mình bay rồi... :|

martin_khoa
08-05-2013, 13:55
Được bạn nhé . Hostel thì sợ ko có chứ hotel thì vô tư . Nhưng giá hơi cao hơn 1 tí

xilum
08-05-2013, 14:36
Được bạn nhé . Hostel thì sợ ko có chứ hotel thì vô tư . Nhưng giá hơi cao hơn 1 tí

Đùng rồi bạn, mình nghiêng hostel hơn vì chỉ cần chổ để ngủ, ngủ dậy là đi mút mùa đến khuya, nên cũng không muốn chi cho khoản hotel quá nhiều, cám ơn bạn nhe, mình hỏi để vững tâm hơn thôi :)

phuongdt
08-05-2013, 17:31
Nhân tiện cho mình hỏi mình dự định sắp tới sang Sin sẽ tìm mua 1 điện thoại HTC, vậy cho mình hỏi nên mua ở đâu đảm bảo chất lượng và giá cả nhất vậy? Mình hay nghe nói tới khu Sim Lim, có nên mua điện thoại ở đây ko nhỉ?

cdbenly90
09-05-2013, 00:30
Simlim thì có vẻ giá rẻ hơn một chút so với các trung tâm khác.
Ở đấy cửa hàng nó cũng bình thường, ko hoành tá tràng như một vài khu mua sắm đồ công nghệ khác nên vào nhìn thì mọi người cứ có cảm giá vào đó là vào chợ, còn vào các khu khác nó là siêu thị. Chứ còn cứ mua nguyên hộp, hoá đơn đầy đủ thì bố nó cũng ko giám lừa hàng tàu với hàng chính hãng, bên này nó nghiêm mà.
Còn giá không chênh quá thì tuỳ bạn cân nhắc cứ đến cho nào đẹp và hoành tráng thì mua chắc chênh nhau ít thôi ko quá nhiều.

phuongdt
09-05-2013, 08:21
Lần trc ghé Sin mình chưa đến Sim Lim, về cứ nghe mọi người nói đến cái tên này :P

Nếu không ghé Sim Lim thì nên đến khu mua sắm đồ công nghệ nào (như bạn nói là "siêu thị" áh, hihi), bạn gợi ý giúp mình với. Mình nêu cụ thể là cần mua đt HTC chứ hok phải các thương hiệu khác :))

hoangvanphuong75
09-05-2013, 09:19
Khu Sim Lim có vẻ như rẻ nhất rồi, nhớ trả giá mạnh vào. Thấy cũng không rẻ hơn VN nhiêu. Mustafa thì rạch ròi hàng chính hãng giá khác, hàng bảo hành của Mustafa giá khác, để riêng 2 tủ kính khác nhau (Cùng loại sản phẩm giống hệt nhau).

gasman
09-05-2013, 09:54
@phuongdt: mấy bạn mình hay mua ĐT ở đây, mắc hơn Sim Lim nhưng đỡ bị lừa

http://www.mobilesquare.com.sg/products/products_listing.asp?cid=76

phuongdt
09-05-2013, 10:01
Okie, để mình xem thử ngay, cám ơn bạn nhé. Tuần trước đi Nhật mình cầm về 1 iPad Mini nguyên seal, vừa về đến hải quan TSN thì nghe ngay điệp khúc "tiền cafe đi em, ko thì phải khai thuế nhé", phát ghét được!

laven
09-05-2013, 12:06
cả nhà có ai đi Sing từ 20/9 --> 23/09 như em không? Nhập hội đi chung cho vui nhá. Em đi đợt này chủ yếu là xem giải đua F1 bên ấy. Các phượt thủ có cùng mục đích như em thì PM nhé. Mà đó là họ đua ban đêm, còn ban ngày, mọi người có plan đi đâu thì em tháp tùng cùng với ah. Đi 1 mình cũng hơi buồn ^ ^

seong93
09-05-2013, 23:09
Xin chào các anh, chị, các bạn!
Nhờ có những thông tin hữu ích của mng chia sẻ mà mình cùng 2 bạn nữa vừa mới kết thúc tốt đẹp chuyến đi Malay và Sing 11 ngày :)
Mình xin chia sẻ 1 vài cảm nhận và kinh nghiệm của mình sau chuyến đi tuyệt vời này:

Sau khi bọn mình ăn-chơi-bay-nhảy 4 ngày ở Malay (KUL và melaka) thì phần lớn thời gian còn lại, bọn mình chủ yếu ở Sing
Đây cũng là lần thứ 2 đi du lịch nước ngoài, sau lần 1 ở Thái (nhưng vì lần đầu tiên nên bọn mình đi tour >> đi tour chán chít :D), nên lần đi tự túc này, bọn mình có khá nhìu thời gian khám phá, thưởng thức
- Mình thấy có 1 số bạn liệt kê các điểm đi chơi khá nhìu và dày đặc trong 1 ngày, nhưng mng chỉ nên đi 2 điểm 1 ngày thoy, vì mình thấy 1 điểm ở bên Sing khá rộng, nếu muốn thưởng thức thì ko nên đi qá nhanh, ko có thời xem xét j hết, VD như mấy điểm Garden by the bay rộng lắm, thì nên kết hợp vs đi sky park ở trên ks Marina Bay Sands luôn, nhưng giá vé vào thăm flower dome và hoa quả sơn dome ở Garden by the Bay khá chát (28$), nếu muốn mua vé giá rẻ thì nhờ người định cự bên đó mua cho; trước khi đi mình có tham khảo cách lên sky park free của 1 bạn j đó ở miền nam chỉ cho = cách giả vờ lên bar trên sky park nhưng bây giờ ko đc đi như vậy nữa rồi, vẫn phải mua vé lên đó là 20$, nếu chọn free tour lúc 9am hay 10am j đó và 2pm thì có hướng dẫn viên free
- Trước khi đi các bạn nên đổi tiền đô Sing ở VN đi, vì qa Sing đổi ko đc giá = ở VN đâu, trong các chỗ đổi tiền ở Sing đc giá nhất tại Lucky plaza (cạnh Tang plaza trên phố Orchard, các bạn đi mrt line đỏ, xuống ở trạm Orchard, rồi hỏi đường tới nhé) và Little India
- Trước khi đi mình khá lo về việc đi mrt ở Sing, nhưng khi sang đến nơi, đi 1-2 ngày là quen hết, đi lại cực dễ dàng và thuận tiện nếu biết cách lợi dụng mrt, đi bus cũng đc, tính ra đi bus rẻ hơn mrt chút xíu, chút xíu thoy; các bạn nên lấy bản đồ mrt ở san bay nhé; hoặc những ai dùng ip cũng tiện lắm, bạn down 2 app là Singapore(có hình merlion đỏ xanh) và maps Singapore thì cực kì dễ dàng trong việc di chuyển luôn, 2 app này cũng chỉ rõ cách đi ra sao, = phương tiên nào, mất bao nhiu thời gian cực kì tiện, đi theo y hệt cái của nó chỉ dẫn là tới, nói chung là nhanh gọn :D
- Đi USS sẽ mất cả ngày nếu chơi hết các trò đó, nhưng mà đáng lắm, về rồi mà mình vẫn muốn đi tiếp, vì chơi đã qá, ở Sentosa có cả Ifly cho mình chơi trò bay trong nhà khí trên 1 cái quạt thổi với tốc độ lớn nữa đó, mà mình ko có thời gian thử, hic, ah, còn trò vượt thác khủng long, mua áo mưa 2$ nhé, nhưng nói thật chỉ là ướt ít hay nhìu thoy, chứ mặc áo mưa vẫn có khả năng bị ướt mng ah, vì khi thuyền rơi từ trên cao xuống dưới, ko tránh khỏi nước tràn vào, mình mặc áo mưa mà nước tràn vào cả luôn, ướt hết quần, bạn nào muốn hong khô đồ thì mất 5$ nhé (có máy hong khô 3 người đứng vào vừa), ko thì để trò đó chơi cuối cùng, rồi ướt luôn 1 thể ra thay quần áo sau; vào xem biểu diễn hành động như Hollywood mà ngồi hàng dưới, ngay gần sân khấu cũng bị ướt như chuột lột, ướt sạch lun, ko mún bị ướt thì ngồi hàng trên nhé, ko lại mất 5$ ra hong đồ; bạn nào thik xem mấy show biểu diễn ca nhạc, nhảy break dance nên chú ý giờ diễn nhé, vì 1 ngày chỉ diễn 1-2 lần thoy, nên lấy tờ diễn show chi tiết trong ngày để coi cho dễ (p/s: mình cha coi show nào vì chỉ thik chơi mấy trò cảm giác mạnh hơn :D)
- Đến USS thì nên chơi transformers (ảo diệu kì lắm), the mummy (ảo ko kém), roler coaster 2 line đỏ và xanh nc biển (line đỏ quay 180 độ, line xanh nc biển quay 360 độ đem đến cảm giác chít lâm sàng hehe nhưng nói chung là đã lắm), vào coi show cảm giác 4D ở far far away cũng hay hay, nhẹ nhàng, êm ái, giải tỏa xì-trét ^^
- Đồ ăn thì ngoài cháo ếch (geylang lorong 11 nhé, bên cạnh có cơm sườn cực ngon nên ăn thử, nhớ đừng quên gọi lemon ice tea nhé, ở HN còn biết đến là trà chanh đó, nhưng các bạn cứ thử đi, ngon cực, ko hề giống vị trà chanh ở HN tí nào lun, cô đặc 1 chút và dùng chanh tây, về rồi tớ vẫn nhớ cảm giác của trà chanh Sing); ăn crab chill thì ăn ở Ang Mo Kio là ngon và rẻ nhất Sing >> vì thế mà thời điểm tuyệt vời nhất là 5h chiều nhé vì ko ít khách, chứ các bạn mà đi ăn tầm sau đó thì xếp hàng lâu lắm, chắc ngồi đợi 1h mới đc ăn quá; còn lại thì bọn tớ toàn ăn đồ TQ(cơm vịt quay rất ngon), fast food (các bạn nên thử texas chicken nhé, ngon hơn kfc lotteria nhìu, nên uống thử coca kem tươi nữa nhé, thik cực, cả set to đùng 1 đống gà và nước ăn no nê chỉ 120k vnd thoy :D)
- Botanic garden thì ko có gì mấy đâu, đi zoo thì hay hơn đó, hoặc đi aquarium lớn nhất TG cũng thik; bạn nào có nhìu thời gian thì thử đi tham quan IKEA cũng hay, to gấp 10 lần UMA ở HN, nhìu cái hay và rẻ lắm, có bán kem 50 cen rẻ nhất Sing, ăn sướng cực ^^
- Shopping thì nhìu chỗ lắm, chủ yếu trên phố Orchard nhưng mà nói thiệt, chỉ cần đi ION ở ngay trạm Orchard cũng mua sắm thoa thik rồi, vì nó hầu hết tập trung các thương hiệu đc biết đến nhìu như H&M, zara, f21, victoria secrets..., (nhưng đại bản doanh H&M Sing to nhất thì nằm gần trạm Somerset nhé, to hơn ở ION đấy, đồ cũng đa dạng hơn)
- Về ở thì bọn tớ ko ở ksan, trước khi qa Sing bọn tớ cũng tìm hiểu nhìu lắm nhưng thấy ksan hẻo nhất cũng phải 100$ mà nói chung là cực chán, lên Facebook thì tìm đc chung cư cho thuê để ở nên bọn tớ quyết định ở chung cư, giá cũng okj lắm, rẻ hơn ks mà lại cực thoải mái vì 2 anh chị chủ nhà ng VN rất tốt bụng, dễ thương và thân thiện, lại có cả ăn sáng nữa, bạn nào ko ăn đc đồ bên đó, hoặc thik ăn cơm thì có thể ra siêu thị mua đồ về nấu tại chung cư cũng đc, nhà chung cư bọn tớ ở sạch sẽ cực í, có vườn nhỏ sau nhà, lại còn có bể bơi, bể sục zacuzy (đi chơi cả ngày, tối về nằm bể sục sướng cực, f5 để hôm sau đi chơi típ ^^), mà bọn mình thuê nhà ở đó lại đc chị chủ nhà cho mượn thẻ EZ link (phí 5$ nhé, sau khi bạn về, trả thẻ thì chị í sẽ refund 5$ lại cho bạn, tiện lắm), nói chung là nhìu cái thuận tiện và okj lắm.. Các bạn sắp qa mà muốn thuê thì có thể vào Facebook search Căn hộ du lịch Singapore là ra, có đầy đủ thông tin chi tiết luôn; vs cả bọn tớ thấy 1 cái tiện nữa là chung cư đó chỉ cách trạm tàu điện ngầm 5' đi bộ thoy (trạm mrt Yio Chu Kang thuộc line đỏ >> thuận tiện để đến Orchard lắm, vì ko phải chuyển line j hết, đi thẳng là đến, và cũng dễ dàng chuyển line các màu khác nữa); gần chung cư cũng có thể đi ăn Crab chill dễ dàng vì gần Ang Mo Kio,..

->> Chắc tớ kết lại ở đây, đi ngủ, mai dậy đi làm, have fun and enjoy nhé cả nhà

cdbenly90
10-05-2013, 01:37
Funal Mall, Suntec city ...

ngoc hien
10-05-2013, 21:40
Mình được hãng airline tặng cặp vé Universal Studio Singapore đến tháng 10/2013 mới hết hạn ,nhưng sắp tới mình plan đi Disneyland bên Hong kong rồi nên mình thanh lý giá 1.700.000 cho 2 vé này.Bạn nào có nhu cầu thì pm mình nha.Thanks.(giá trên web là 74S$)

peheo83
10-05-2013, 22:25
hai bạn đi vào ngày nào của tháng 6 thế nếu đi ngày 1-4/6 thì đi chung với mình cho vui mình đi có 1 mình à

hippo247
11-05-2013, 21:33
chào bạn, tháng 7 này mình đi Sin, cũng sẽ vào USS nè. Vé này nếu vào USS có cần điều kiện gì ko, mình ở HCM, cũng đang có nhu cầu è, nếu đc mình mua luôn. Thanks. email của mình là [email protected]

peheo83
11-05-2013, 23:02
Mọi người ơi!thẻ ezlink mỗi lần nạp 10SGD thì xài hết tiền thì nạp hết hay 10SGD bắt buộc xài trong 1 ngày qua ngày hôm sau ko xài được nữa vì tại có 1 người bạn trên diễn đàn mới đi Sin tháng 4 về nói cầm 2 cái thẻ ezlink sang khi đưa vào máy thì nó báo not value mặc dù thẻ còn hạn sử dụng tới 5 năm và hỏi ng dân ở đó thì ngta nói thẻ ezlink phải xài liên tục bỏ 1 ngày là hết giá trị và nạp 10SGD chỉ đi dc 1 ngày điều đó có đúng không mọi ng cho ý kiến gấp nhé vì mình tính mượn thẻ ezlink mà nghe như vậy hết muốn mượn luôn

vietbingo
11-05-2013, 23:40
Mọi người ơi!thẻ ezlink mỗi lần nạp 10SGD thì xài hết tiền thì nạp hết hay 10SGD bắt buộc xài trong 1 ngày qua ngày hôm sau ko xài được nữa vì tại có 1 người bạn trên diễn đàn mới đi Sin tháng 4 về nói cầm 2 cái thẻ ezlink sang khi đưa vào máy thì nó báo not value mặc dù thẻ còn hạn sử dụng tới 5 năm và hỏi ng dân ở đó thì ngta nói thẻ ezlink phải xài liên tục bỏ 1 ngày là hết giá trị và nạp 10SGD chỉ đi dc 1 ngày điều đó có đúng không mọi ng cho ý kiến gấp nhé vì mình tính mượn thẻ ezlink mà nghe như vậy hết muốn mượn luôn

Thẻ còn 3$ sẽ ko đi đc nên bạn đừng lo nhé. Cứ nạp 10$ là đủ đi du hý. Đợt mình đi hơi nhiều nên nạp xài đến 17$

martin_khoa
12-05-2013, 10:22
Thẻ EZ link nếu ko đủ tiền thì nạp thêm . Nếu như còn hạn mà báo lỗi thì dến quầy info nhờ nó kiểm tra. Thẻ EZ linh vần thường bị lỗi

elainefabulous
12-05-2013, 11:26
Mấy bạn ơi , mình là newbie , sắp sửa qua Sing cuối tháng 6. Do đi 1 mình nên mình rấ lăn tăn về việc chuyến bay mình 12h đáp xuống thì ngủ lại có an toàn ko? Mình tham khảo nhiều bài viết rồi , cái thì nói là phải nhập cảnh rồi mới đc ngủ, cái thì nói sáng ra hãy nhập cảnh. Rốt cuộc là như thế nào? Ko phải transit thì có đc lên tầng 2-tầng mà ai cũg gợi ý ngủ có đc ko? Mong mọi ng trả lời mình, rầu quá đi

chaien
13-05-2013, 09:36
Cho mình hỏi chút về Singapore!

1. Thẻ EZ Linhk mình chỉ mua 1 cái, sau đó nạp đủ tiền để quẹt cho 8 người trong gia đình đi có được không? hay phải mỗi người 1 cái?
2. Trẻ em bên đó di chuyển bằng MRT thì tính thế nào?

Các cụ già và trẻ nhỏ cũng không thành thạo lắm đoạn này nên mình định làm thế cho tiện quản lý đoàn!

Tks for help

martin_khoa
13-05-2013, 09:55
Thẻ EZ link mỗi người 1 thẻ không dùng chung được bạn nhé . Trẻ em dưới 1m thì free

chaien
13-05-2013, 14:35
Cho mình hỏi thêm Mustafa nó nằm gần bến MRT nào nhỉ? Little India đúng không ạ!

Ngoài ra không thấy bạn nào kể về cái Bus City tour! đi nó thế nào ạ, dùng EZ Link có thanh toán được không ạ? hay phải mua vé riêng?

Tks

kenchu
13-05-2013, 14:50
Bạn cho mình số contact nhé, mình hỏi sim cho :)

kenchu
13-05-2013, 14:52
Cho mình số contact nhé, mình hỏi sim Singtel cho :)
Chào cả nhà,
Mình có việc phải sang Sing ngày 16/5 này, có bạn nào ở Sài Gòn còn giữ SIM Singtel hoặc M1 hoặc StarHub gì cũng được còn hạn sử dụng có thể cho mình mượn mấy ngày để liên lạc được không ạ ? (bạn nào hảo tâm cho mình xin luôn thì cảm ơn vô cùng) :L

Ai giúp được mình xin reply tại đây hoặc Inbox cho mình nhé. Btw, có bạn nào cũng sang Sing ngày 16/5 (bay chuyến trưa 9h) thì liên lạc nhập hội đi chung luôn cho vui :D

peheo83
13-05-2013, 15:34
Mọi người ai có thể EZlink và sim điện thoại cho mình mượn một cái đầu tháng 6 này mình đi Sin! nếu ai có xin để lại số điện thoại hoặc email mình sẽ liên lạc. Nếu ai đi Sin vào ngày 1-4/6 thì nhập bọn cho vui

chaien
13-05-2013, 16:09
* Bạn nào tư vấn cho mình về cái Bus City tour! đi nó thế nào ạ, dùng EZ Link có thanh toán được không ạ? hay phải mua vé riêng?

* Mình cũng đg tìm phương án Khách sạn tối ưu nhất cho Gia đình gồm :

1. 2 VC cùng 2 nhóc 10 và gần 3 tuổi
2. Ông bà nội
3. Ông bà ngoại

Singapore thì đất chật người đông, phòng ốc đắt đỏ. Nếu thuê 3 phòng thì ko nói làm gì rồi
Mình đang định thuê 2 phòng để Các Bà, mẹ ở 1 phòng, mình và các Ông ở 1 phòng có được không nhỉ?
Hoặc là thuê một cái Hostel giường tầng để cả nhà ở nhưng sợ chật chội quá

* Nghe các Bạn nói về EZ Link, quá tiện lợi nhưng mà nhà mình phải mua 7 cái, 7x(5S$ + 3S$) = 56 S$ mà kết quả chỉ để lại 1 nắm thẻ, trong khi di chuyển cả ngày cho 7 người có khi cũng chỉ mất từng đó tiền.....Thật khó xử quá! Hình như có loại thẻ Standard Ticket thì phải....

Ai biết tư vấn cho mình với! Tks

lilac
13-05-2013, 18:00
@chaien:

1. Mustafa nằm gần bến MRT Farrer Park (line tím, sau MRT Little India 1 trạm).
2. City Bus mà bạn nói nếu là cái xe bus di chuyển trong thành phố thì bus này có thể trả bằng EZlink hoặc trả tiền (xu). Còn nếu bạn nói đến cái Bus chạy đến các điểm vui chơi/mua sắm ở Sing - City Tour hay còn gọi là Hop On Hop Off thì phải mua vé riêng & vé có giá trị trong 24h. Nghĩa là bạn mua vé lúc 2pm hôm trước thì sẽ được dùng đến 2pm hôm sau (nhưng xe chạy từ 8AM đến 8PM).
3. Vụ ks. Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn book 2 phòng triple (hoặc phòng Double + Extra Bed).
Nếu ở Hostel thì sợ người lớn tuổi sẽ ko quen (vì sẽ phải dùng chung toilet).
Hoặc còn 1 phương án nữa là bạn lên trang web của sinh viên NUS tìm nhà cho thuê. Sau đó thuê 1 căn & deal đc giá tốt hơn để ở cả nhà.
http://forum.vncnus.net/viewforum.php?f=163&sid=6ef768e296503c508683c023f7bd466a

Hay lên đây để tìm apartment: http://www.tripadvisor.com/VacationRentals-g294265-Reviews-Singapore-Vacation_Rentals.html
4. Đi lại = MRT ở Sing có thể mua Standart Ticket (nghĩa là vé từng chặng). Nhưng giá cho vé này mắc hơn & mỗi khi đi phải xếp hàng để mua từng vé. Mình deposit 1S$/vé. Sau khi đi xong thì quay lại máy bỏ vé vào để lấy lại 1S$.

chaien
14-05-2013, 08:49
@chaien:

1. Mustafa nằm gần bến MRT Farrer Park (line tím, sau MRT Little India 1 trạm).
2. City Bus mà bạn nói nếu là cái xe bus di chuyển trong thành phố thì bus này có thể trả bằng EZlink hoặc trả tiền (xu). Còn nếu bạn nói đến cái Bus chạy đến các điểm vui chơi/mua sắm ở Sing - City Tour hay còn gọi là Hop On Hop Off thì phải mua vé riêng & vé có giá trị trong 24h. Nghĩa là bạn mua vé lúc 2pm hôm trước thì sẽ được dùng đến 2pm hôm sau (nhưng xe chạy từ 8AM đến 8PM).
3. Vụ ks. Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn book 2 phòng triple (hoặc phòng Double + Extra Bed).
Nếu ở Hostel thì sợ người lớn tuổi sẽ ko quen (vì sẽ phải dùng chung toilet).
Hoặc còn 1 phương án nữa là bạn lên trang web của sinh viên NUS tìm nhà cho thuê. Sau đó thuê 1 căn & deal đc giá tốt hơn để ở cả nhà.
http://forum.vncnus.net/viewforum.php?f=163&sid=6ef768e296503c508683c023f7bd466a

Hay lên đây để tìm apartment: http://www.tripadvisor.com/VacationRentals-g294265-Reviews-Singapore-Vacation_Rentals.html
4. Đi lại = MRT ở Sing có thể mua Standart Ticket (nghĩa là vé từng chặng). Nhưng giá cho vé này mắc hơn & mỗi khi đi phải xếp hàng để mua từng vé. Mình deposit 1S$/vé. Sau khi đi xong thì quay lại máy bỏ vé vào để lấy lại 1S$.

Cảm ơn những gì bạn đã chia sẻ, cho mình hỏi thêm chút là

- Ý mình hỏi chính là cái Sing - City Tour Bus đó, giá cả như thế nào bạn nhỉ? Không thấy ai nhắc đến không lẽ nó không hấp dẫn...Mình đi cũng tương đối nhiều và kinh nghiệm của mình khi đi đến thành phố nào mới là mình mua vé City tour Bus, ngồi đi đủ 1 vòng để ngắm nghía, sau đó vòng thứ 2 mới quyết định xuống đâu mà mình cho là hấp dẫn ....1 vòng Singapore Tour không biết bao lâu?
- Vụ vé di chuyển mà không có PA nào hay hơn thì chắc là phải chấp nhận mua EZ Link rồi à? Sau khi kết thúc chuyến đi mình trả lại EZ Link thì ko được trả lại 5S$/ thẻ nhưng 3S$ chắc là được trả đúng không nhỉ? 7 thẻ x 5S$ = 35 S$ thì đành chấp nhận vậy!
- Mình đi là đi Tour 4 ngày, sau đó ở lại thêm 2 ngày nữa nên khả năng trong 4 ngày Tour đầu thì mình tranh thủ đi tìm Khách sạn cho 2 ngày extra để mặc cả trước có phải là cách hay không?

Cảm ơn Bạn

martin_khoa
14-05-2013, 10:05
Không có phương án nào hay và tiết kiệm hơn EZ link cho gia đình gồm 7 pax của anh đâu. Singapore Tourist Pass 8S$/pax còn mắc hơn ( 8S$ x 6 = 48S$/ ngày ) . Trong khi anh mua EZ link ( 12S$ x 6= 72S$ ) em nghĩ đi lại trong 2 ngày là đủ. Chứ còn cái loại kia đi nhiều đi ít gì ngày cũng mất 8S$. Về vụ ks anh book trên trang web rẻ hơn là deal trực tiếp với ks , hoặc ở homestay giống như chị lilac chỉ ở trên . Cái gì mình chủ động vẫn hay hơn . Đến nơi sợ ko tìm được ks ưng ý giá cả ko ổn cũng phải đành chấp nhận . Như thế đi du lịch mất vui . Have a good trip

chihiro88
14-05-2013, 10:32
Đoàn mình có 4 nữ, ở Sing từ 27/08 đến 30/8, có bạn nào biết chỗ homestay gần trung tâm, giá rẻ k ạ, mình vẫn chưa tìm đc chỗ ở. Tiêu chí là rẻ, an toàn, gần trung tâm, k cần tiện nghi, ăn sáng hay phòng rộng. Nhưng mình lại ko thích ở kiểu hostel giường tầng :(

lilac
14-05-2013, 14:15
@chaien:

Thông tin về xe city bus Hop On Hop Off ở trang này (bao gồm giá vé & lộ trình luôn):
http://www.city-sightseeing.com/tours/singapore/singapore.htm#tourlandingposition

Mọi người ít nói về nó ko phải nó dở hay nó tệ. Thậm chí xe Hop On Hop Off của Sing được design khá là đẹp, sạch sẽ & tiện dụng. Các trang web nước ngoài nói đến nó rất nhiều. Nhưng các bạn Việt Nam ít nói đến vì... giá nó mắc (khoảng 19S$ cho 1 ngày di chuyển).

Mà chưa kể là di chuyển ở Sing thì lại quá dễ dàng, tiện lợi với hệ thống MRT & bus (cả hệ thống này đều dùng thẻ EZlink để tap). Nên mọi người cảm thấy không cần dùng Hop On Hop Off.

Vụ ks thì mình đồng ý với martin_khoa, bạn deal từ nhà luôn rẻ & chủ động hơn là để đến nơi. Chưa kể trong những ngày đi tour, nếu bạn cứ lo đi tìm ks thì lại phí mất tiền tour & vui chơi ko thoải mái. (& tour nó đưa đi đâu mình còn chưa biết thì mình cũng ko thể chủ động đi tìm ks đc).

Chúc bạn & gia đình đi vui.

nakatomi
14-05-2013, 17:41
@chaien: Bác đi tour của hãng nào mà ở lại thêm được 2 ngày đấy bác? Họ cho bác cầm vé máy bay chiều về ạ?

vietna
15-05-2013, 11:03
Mọi người ai có thể EZlink và sim điện thoại cho mình mượn một cái đầu tháng 6 này mình đi Sin! nếu ai có xin để lại số điện thoại hoặc email mình sẽ liên lạc. Nếu ai đi Sin vào ngày 1-4/6 thì nhập bọn cho vui

2 vợ chồng mình vừa đi Sing về nên có một số cái:
- Kinh nghiệm đi Sing (có tí nào hay tí đấy ạ :D)
- 2 thẻ EZ
- Bản đồ Sing (mua 8$ Sing).
- 1 Sim của SingTel

Bạn cần có thể liên lạc với mình 0936201099 để lấy (chỉ tặng, không bán)

chaien
15-05-2013, 12:04
@chaien: Bác đi tour của hãng nào mà ở lại thêm được 2 ngày đấy bác? Họ cho bác cầm vé máy bay chiều về ạ?

Nhờ Tour đặt vé lùi ngày lại thôi Bạn...Nếu sớm thì sẽ không bị mất thêm phí....

Mình check được Porcelain Hotel ở China Town giá phòng 2 người là 105USD / đêm có hợp lý không các bạn?

Thấy Agoda đánh giá không tệ lắm...mấy cái 2* như 81 ở China Town trên Agoda giá còn đắt hơn là sao nhỉ????

Ai biết cho mình ít thông tin nhé! Tks

eng-hiep
15-05-2013, 13:38
2 vợ chồng mình vừa đi Sing về nên có một số cái:
- Kinh nghiệm đi Sing (có tí nào hay tí đấy ạ :D)
- 2 thẻ EZ
- Bản đồ Sing (mua 8$ Sing).
- 1 Sim của SingTel

Bạn cần có thể liên lạc với mình 0936201099 để lấy (chỉ tặng, không bán)
Bác vietna ở đâu thế nhỉ ? Nếu ở SG thì gặp nhau cafe chơi sẵn cho em chút kinh nghiệm ạ :)

zanyminh
15-05-2013, 13:51
Nhờ Tour đặt vé lùi ngày lại thôi Bạn...Nếu sớm thì sẽ không bị mất thêm phí....

Mình check được Porcelain Hotel ở China Town giá phòng 2 người là 105USD / đêm có hợp lý không các bạn?

Thấy Agoda đánh giá không tệ lắm...mấy cái 2* như 81 ở China Town trên Agoda giá còn đắt hơn là sao nhỉ????

Ai biết cho mình ít thông tin nhé! Tks
Theo kinh nghiệm tìm của em ( có thể chưa tìm hết ) ở các trang agoda , booking, hostelworld và 1 trang gì nữa đó bỗng em quên tên , thì hotel ở Sin rẻ nhất là mấy cái Fragance với 81 ở Geylang ( cỡ 45-50$ 1 đêm ). Còn nếu là Hostel thì lại là 1 chuyện khác.

nakatomi
15-05-2013, 14:23
@chaien: Cái KS đó (Porcelain) được cái gần trung tâm bác ạ (đi bộ được nếu MRT đã nghỉ). Tôi thử book mấy KS quanh khu này đều giá cao hơn hoặc xấu hơn. Không biết có ai trên này ở đấy chưa? Sing công nhận KS đắt, muốn rẻ thì lại khá xa trung tâm.

chaien
15-05-2013, 16:21
Em vừa Book qua Agoda rồi

Nó báo là 103.99USD/ Night nhưng khi charge nó lại cộng thêm 17% Phí phục vụ và thuế nữa thành 123$ hic...cái dòng Not included in room price:Service charges 10%, Hotel tax 7% nó bé tý....

Chả tìm được phương án nào hay hơn cả!

phuongdt
15-05-2013, 17:23
Có chỗ này (nhưng chỉ 2* chứ ko fải 3* như ksạn Porcelain bạn đã đặt nhé), Kam Leng ở khu Little India, giá 1 phòng đôi 1 đêm tầm 2tr (đã có thuế phí)

chaien
15-05-2013, 18:05
Cho mình hỏi Bến MRT Changi Airport nó ngầm dưới đất ah? từ Bến đi đến các Terminal có xa không nhỉ?

Các quầy check in của VNAirline thường nằm ở Terminal nào vậy?

Tks

martin_khoa
15-05-2013, 18:20
[QUOTE=chaien;884924]Cho mình hỏi Bến MRT Changi Airport nó ngầm dưới đất ah? từ Bến đi đến các Terminal có xa không nhỉ?
Dạ đúng MRT Changi nằm ở tầng hầm của Terminal 2 . Chuyện xa ngắn thì anh nhìn trên MRT map tính từ chằng anh đang đứng đến điểm muốn đến xem nó ở line màu nào .

Các quầy check in của VNAirline thường nằm ở Terminal nào vậy?

Quầy check in của VNA nằm ở terminal 3 anh nhé .
Tks[/QUOTE

mailinh06
15-05-2013, 23:29
Cho mình hỏi hơi lạc đề một chút:
Nếu hành lý ký gửi của mình là 1 vali 20kg toàn mỹ phẩm và nước hoa thì qua hải quan Việt Nam có nguy cơ bị túm lại làm thuế mà j ko???
Cảm ơn mọi người :)

phuongdt
16-05-2013, 08:24
Sắp tới mình sẽ lần đầu tiên đi Sin tự túc, chắc chắn sẽ hơi "ngơ ngác" khi di chuyển từ sân bay đến ga MRT Changi để về khu Little India. Các bạn có ai có bản đồ terminal 1 có thể hiện vị trí MRT Changi ko nhỉ? Mình sẽ đi Jetstar và trên vé ghi cổng đến là Terminal 1 đó.

Cám ơn nhiều

chaien
16-05-2013, 08:35
[QUOTE=chaien;884924]
Dạ đúng MRT Changi nằm ở tầng hầm của Terminal 2 . Chuyện xa ngắn thì anh nhìn trên MRT map tính từ chằng anh đang đứng đến điểm muốn đến xem nó ở line màu nào .

[/QUOTE[/COLOR]

Ý mình xa là từ bến MRT Changi ý..vì mình sợ đến Bến Changi MRT lại phải đi bộ băng qua đường này nọ để đến các Terminal với lỉnh kỉnh vali balo thì quá khó trong khi cầu vượt nhằng nhịt....:))

Mình đi Sing rồi nhưng toàn xe đưa đón tận nơi...chưa Phượt bao giờ nên hỏi cho kỹ chút

Vậy là khi đến Bến Changi MRT, ta phải đi lên trên Terminal 2 sau đó đi Tầu điện sang Terminal 3 để có thể check in VNA phải không nhỉ?

martin_khoa
16-05-2013, 09:38
Sắp tới mình sẽ lần đầu tiên đi Sin tự túc, chắc chắn sẽ hơi "ngơ ngác" khi di chuyển từ sân bay đến ga MRT Changi để về khu Little India. Các bạn có ai có bản đồ terminal 1 có thể hiện vị trí MRT Changi ko nhỉ? Mình sẽ đi Jetstar và trên vé ghi cổng đến là Terminal 1 đó.

Riêng khoản đó bạn yên tâm. Vì terminal 1 nó rộng bạn mới đi lần đầu có nhìn cũng không biết bạn ở khu nào đâu . Tốt nhất là bạn cứ nhìn mấy cái bảng hướng dẫn nó treo ngay trên đầu ấy . Chỉ dẫn rất rõ . Bạn cứ yên tâm nhé
Cám ơn nhiều


Cám ơn nhiều


[QUOTE=martin_khoa;884930]

Ý mình xa là từ bến MRT Changi ý..vì mình sợ đến Bến Changi MRT lại phải đi bộ băng qua đường này nọ để đến các Terminal với lỉnh kỉnh vali balo thì quá khó trong khi cầu vượt nhằng nhịt....:))

Mình đi Sing rồi nhưng toàn xe đưa đón tận nơi...chưa Phượt bao giờ nên hỏi cho kỹ chút

Vậy là khi đến Bến Changi MRT, ta phải đi lên trên Terminal 2 sau đó đi Tầu điện sang Terminal 3 để có thể check in VNA phải không nhỉ?

Các terminal ở Changi nó liên hoàn với nhau đâu có băng qua đường qua sá gì đâu anh . Sử dụng subway trong sân bay để đi không ah . Mà ở đó thì ai cũng lỉnh kỉnh hành lý giống anh thôi . Nhưng có xe đẩy với thang máy nếu anh đi hành lý nhiều mà . Không lo anh nhé

phuongdt
16-05-2013, 10:51
Cám ơn martin_khoa nhé, mình đến Sin 1 lần rồi nhưng lần đó có tour guide nên cũng ko lo gì cả, hihi, lần này tự lực cánh sinh vậy.

Nhưng cho mình hỏi thêm 1 câu về các MRT ở Sin, mình từng đi khá nhiều các trạm bên đó nhưng 2 năm rồi nên cũng ko nhớ rõ là mỗi khi chuyển line có fải lên mặt đất để chuyển ko nhỉ, mình hỏi vậy vì vừa đi JP về và từng đi lạc 1 lần vì khi chuyển line phải ra khỏi trạm và đi 1 đoạn trên mặt đất khá xa, hix.

martin_khoa
16-05-2013, 10:58
MRT ở Sing ko phải lên mặt đất để chuyển line bạn ah . Chỉ có đi từ tầng này qua tầng khác để chuyển line

chaien
16-05-2013, 15:37
Cho mình hỏi vé ở USS thì họ kiểm soát thế nào với Children, Adult, Senior???

Quét mã vạch rồi thì có ai đứng kiểm tra Hộ chiếu không nhỉ? :))

zanyminh
16-05-2013, 16:07
Cho mình hỏi vé ở USS thì họ kiểm soát thế nào với Children, Adult, Senior???

Quét mã vạch rồi thì có ai đứng kiểm tra Hộ chiếu không nhỉ? :))

Có người kiểm tra chứ không phải là tự động nhé.

loc9000
16-05-2013, 16:49
AE cho mình hỏi là vé USS mua qua mạng thì mình in vé đó rồi vào cổng được ngay hay là phải trình cái vé đó ở quầy vé.
Thấy trên trang web của USS có ghi chú là mua vé bằng thẻ Master card thì được giảm giá còn có 63SGD thôi, vậy không biết nếu mình đến đó rồi đưa cái thẻ Master card ra thì có được giảm giá hay không vậy ( chương trình áp dụng đến hết ngày 31/05/2013), ngày 28/05 này mình Sing đi rồi.

hypad42
16-05-2013, 17:19
AE cho mình hỏi là vé USS mua qua mạng thì mình in vé đó rồi vào cổng được ngay hay là phải trình cái vé đó ở quầy vé.
Thấy trên trang web của USS có ghi chú là mua vé bằng thẻ Master card thì được giảm giá còn có 63SGD thôi, vậy không biết nếu mình đến đó rồi đưa cái thẻ Master card ra thì có được giảm giá hay không vậy ( chương trình áp dụng đến hết ngày 31/05/2013), ngày 28/05 này mình Sing đi rồi.
Có một số bạn bán vé USS trên diễn đàn đấy, chỉ 55SGD thôi, rẻ hơn mua ở đó, đi cũng ok, mình mới vừa đi Sing về tuần trước, nhận vé của người đó và qua cổng được.
Trên vé điện tử có một cái mã vạch, cầm vé đến chỗ cổng ra vào nó quét mã vạch xong là bạn có thể qua được, ko cần phải lại quầy vé trình lên làm gì.

Với các bạn đi Sing phượt lần đầu mình nghĩ nên có người quen dẫn đi qua các hệ thống MRT, nếu ko vào bị lạc là cái chắc luôn, lúc đó tốn thời gian lắm đó. Chú ý vào các trạm đến và chú ý thông báo tiếng anh trên loa phát thanh lúc ở trên tàu.

chaien
17-05-2013, 10:45
Nghe mọi người mới đi về nói lại rằng giờ vé Standard Ticket cũng được Top up để đi nhiều chặng mà lại không bị mất 5S$ deposit nên không cần phải mượn EZ link nữa

Bạn nào đang ở Singapore cho mình thêm thông tin về loại thẻ Standard Ticket này với! Chủ yếu là so sánh với EZlink thế nào thôi

Cảm ơn nhiều nhiều

martin_khoa
17-05-2013, 16:27
Nghe mọi người mới đi về nói lại rằng giờ vé Standard Ticket cũng được Top up để đi nhiều chặng mà lại không bị mất 5S$ deposit nên không cần phải mượn EZ link nữa

Bạn nào đang ở Singapore cho mình thêm thông tin về loại thẻ Standard Ticket này với! Chủ yếu là so sánh với EZlink thế nào thôi

Cảm ơn nhiều nhiều
Thẻ Standard ticket chỉ top-up được tối đa 6 lần thôi anh nhé. Sau 6 lần anh refund thẻ lấy lại 1S$. Còn EZ linh nói nôm na dành cho người làm biếng top-up 1 lần khi nào đi hết mới top-up tiếp.

mtcl3378
17-05-2013, 16:50
Các PHượt gia ơi, giúp mình với! Sắp tới du lịch tự túc sang Sing, mình muốn cho bọn nhỏ đến thăm NUS. Mình cần mời một du học sinh NUS hướng dẫn thăm quan trường. Các bạn có thông tin hay có người nhà thì cho mình xin cái contact nhé!
Mình cảm ơn nhiều nha!

chaien
17-05-2013, 17:04
Thẻ Standard ticket chỉ top-up được tối đa 6 lần thôi anh nhé. Sau 6 lần anh refund thẻ lấy lại 1S$. Còn EZ linh nói nôm na dành cho người làm biếng top-up 1 lần khi nào đi hết mới top-up tiếp.

Thế lệ phí các tuyến đi Standard có được giảm như EZ Link không Khoa? Tóm lại là vẫn nên dùng EZ Link để lấy thẻ về làm kỷ niệm ah?

martin_khoa
17-05-2013, 17:20
Thẻ standard và EZ link tính giá các chặng như nhau . Thẻ standard mỗi lần anh đi là anh phải top-up đến lần thứ 6 anh buộc phải refund vì nó không cho top-up nữa . Nếu anh ko muốn mất 5S$ cho EZ link thì có thể chọn thẻ standard ( tuy là hơi phiền phức vì phải top-up mỗi lần đi ) .

bemashi2310
17-05-2013, 21:10
cám ơn bạn chủ topic đã lập ra 1 bản chi tiết về các điểm tham quan đẹp ở singapore, b tư vấn giùm m dc ko? tại sắp tới m đi qua sing, m đi 1 mình qua đó , có nhà chị bạn ở gần vịnh marnia gì đó, m ko nhớ tên rõ địa chỉ lắm, mong bạn giúp giùm m nha, m bắt đầu qua ngày ( 11/7 - 17/7), 11/7 m có mặt lúc 6g30 chiều, tính ra thì ngày 11 chắc ko đi dc gì nhiều, m tính chụp hình trong sân bay dc ko? m thấy trên web có nói sân bay singapore có nhiều chỗ chụp hình đẹp lắm, có vườn bướm gì nữa ???

m nói ra những thứ m muốn tham quan nha: garden by the bay, nhà hát sầu riêng ăn cháo ếch ở geylang, chụp hình chỗ sư tử, nhà hát sầu riêng, quan trọng của m nhất nhất là dc chụp hình mà ko cần phải tốn tiền vào cổng, quan trọng nhất là chụp phong cảnh lúc nào đẹp nhất, ^^ :D. buổi sáng có thể m phải ở nhà nhiều, nhưng chiều tối có thể đi chơi dc, b tư vấn giùm m nên đi thế nào trong 6 ngày m ở sing dc ko? đây là lần đầu m qua sing, lại là con gái, nên ko rành gì nhiều lắm, :) cám ơn b nhiều nhiều lắm,

bemashi2310
17-05-2013, 21:12
xin chào cả nhà, cả nhà tư vấn giùm m dc ko?? tại sắp tới m đi qua sing, m đi 1 mình qua nhà chị b ở, có nhà chị bạn ở gần vịnh marnia gì đó, m m ko nhớ tên rõ địa chỉ lắm, mong cả nhà giúp giùm m nha, m bắt đầu qua ngày ( 11/7 - 17/7), 11/7 m có mặt lúc 6g30 chiều, tính ra thì ngày 11 chắc ko đi dc gì nhiều, m tính chụp hình trong sân bay dc ko? m thấy trên web có nói sân bay singapore có nhiều chỗ chụp hình đẹp lắm, có vườn bướm gì nữa ???

m nói ra những thứ m muốn tham quan nha: garden by the bay, nhà hát sầu riêng ăn cháo ếch ở geylang, chụp hình chỗ sư tử, nhà hát sầu riêng, quan trọng của m nhất nhất là dc chụp hình mà ko cần phải tốn tiền vào cổng, quan trọng nhất là chụp phong cảnh lúc nào đẹp nhất, ^^ . buổi sáng có thể m phải ở nhà nhiều, nhưng chiều tối có thể đi chơi dc, b tư vấn giùm m nên đi thế nào trong 6 ngày m ở sing dc ko? đây là lần đầu m qua sing, lại là con gái, nên ko rành gì nhiều lắm, cám ơn b nhiều nhiều lắm,

hypad42
17-05-2013, 23:02
xin chào cả nhà, cả nhà tư vấn giùm m dc ko?? tại sắp tới m đi qua sing, m đi 1 mình qua nhà chị b ở, có nhà chị bạn ở gần vịnh marnia gì đó, m m ko nhớ tên rõ địa chỉ lắm, mong cả nhà giúp giùm m nha, m bắt đầu qua ngày ( 11/7 - 17/7), 11/7 m có mặt lúc 6g30 chiều, tính ra thì ngày 11 chắc ko đi dc gì nhiều, m tính chụp hình trong sân bay dc ko? m thấy trên web có nói sân bay singapore có nhiều chỗ chụp hình đẹp lắm, có vườn bướm gì nữa ???

m nói ra những thứ m muốn tham quan nha: garden by the bay, nhà hát sầu riêng ăn cháo ếch ở geylang, chụp hình chỗ sư tử, nhà hát sầu riêng, quan trọng của m nhất nhất là dc chụp hình mà ko cần phải tốn tiền vào cổng, quan trọng nhất là chụp phong cảnh lúc nào đẹp nhất, ^^ . buổi sáng có thể m phải ở nhà nhiều, nhưng chiều tối có thể đi chơi dc, b tư vấn giùm m nên đi thế nào trong 6 ngày m ở sing dc ko? đây là lần đầu m qua sing, lại là con gái, nên ko rành gì nhiều lắm, cám ơn b nhiều nhiều lắm,
Bạn đi đến 6 ngày nên ko phải lo gì nhìu đâu, cứ đi tà tà là cũng hết mấy chỗ đó à. Với lại theo tiêu chí của bạn là ko tốn tiền thì cũng ko có nhìu chỗ để đi được hix hix..
Mình liệt kê vài chỗ free để bạn lên kế hoạch như: nhà hát sầu riêng, tượng sư tử, marina bay sand đi chụp hình ( nếu lên skypark tốn 20S$, còn ở dưới đi dạo thì hem tốn tiền), garden by the bay đi vòng ngoài chụp (vào trong tốn tiền), botanic garden, science centre, ra khu orchard mua sắm chụp hình cũng đẹp, chinese garden, các trường đại học NUS, NTU, SMU (nhớ có người dẫn đi).. Mình nghĩ có mấy chỗ đó để đi thui à, còn mấy chỗ khác tốn tiền hết đó.

cdbenly90
18-05-2013, 01:46
Cám ơn martin_khoa nhé, mình đến Sin 1 lần rồi nhưng lần đó có tour guide nên cũng ko lo gì cả, hihi, lần này tự lực cánh sinh vậy.

Nhưng cho mình hỏi thêm 1 câu về các MRT ở Sin, mình từng đi khá nhiều các trạm bên đó nhưng 2 năm rồi nên cũng ko nhớ rõ là mỗi khi chuyển line có fải lên mặt đất để chuyển ko nhỉ, mình hỏi vậy vì vừa đi JP về và từng đi lạc 1 lần vì khi chuyển line phải ra khỏi trạm và đi 1 đoạn trên mặt đất khá xa, hix.

Bạn đến bất kỳ chỗ nào của Sing kiểu như sân bay, nhà ga, trung tâm thương mai, hãy để ý trên các bức tường, quầy thông tin, gần cửa thang máy nó đều có bản đồ xác định vị trí của bạn, các loại biển báo hướng dẫn, chỉ đường mà không lo đâu.
Chuyển line mrt hay xuống tàu thì không có quy định nào cho bạn cả, nó tuỳ thuộc vào vị trí đặt đường ray, bạn từ line nào chuyển sang line nào thế nên ko có nguyên tắc gì cho bạn cả, ko phải là cứ lên tay trái là xuống tay phải or một nguyên tắc nào như thế đâu. Cứ nhìn đèn (đối với tàu có đèn chỉ dẫn) không thì nhìn ra ngoài cánh cửa thấy bên nào có sân ga là ta xuống. Còn chuyển line thì cứ theo chỉ dẫn của nó là ko lạc, mà cũng chả nhầm được. Chuyển line thì ko cần phải tap out vì nó có các đường nối bên trong thông nhau hết rồi.
Chú ý cho mọi người là khi đi mrt đến một địa điểm nào thì nhớ tên cái đường, or toà nhà, or cái địa danh gì đó mà mình sẽ tới, vì thường mrt nó có ít nhất là 2 cửa, nhiều là 4-6 cửa vào. Bạn ko biết thì bạn chui ra đường này thì nơi bạn đến nó lại là chỗ đối diện thế nên sẽ gây lạc đường cho khách du lịch.
Còn một việc quan trọng nữa là không biết thì hỏi, cứ túm con nào thật ngon mà hỏi, vừa hỏi vừa ngắm nó luôn, một công đôi việc.

newguest
18-05-2013, 10:01
Hi, mình chuẩn bị đi Sing lần đầu tiên. Mình có tìm được 1 số thông tin về ẩm thực tại Singapore trên internet. Chia sẻ cho các bạn nào cần thêm thông tin để phượt nhé.

Cua sốt ớt Chilli crab:
https://lh4.googleusercontent.com/-Cyap0ferdkw/UZbam4Rm6GI/AAAAAAAAADE/UwD9-pyB-5I/s600/Cua%2520s%25E1%25BB%2591t%2520%25E1%25BB%259Bt%252 0Chilli%2520crab.jpg
Một số địa điểm tốt nhất có thể lui tới để thưởng thức món ăn tuyệt hảo này là Nhà Hàng Hải Sản No Signboard Seafood, Jumbo Seafood hoặc Long Beach Seafood ở Làng ẩm thực East Coast Lagoon nằm ngay cạnh bờ biển tại Công Viên East Coast. Những địa điểm ăn hải sản độc đáo khác là Long Beach Seafood ở Dempsey, Palm Beach Seafood ở One Fullerton và Singapore Seafood Republic ở Resorts World Sentosa. Điều làm nên nét khác biệt và độc đáo của món ăn này là nước xốt ngòn ngọt, cay nồng và thơm lừng được làm từ ớt và tương cà, sẽ đánh thức khẩu vị và thỏa mãn vị giác của bạn.
Vị thơm ngon của loại nước xốt màu đỏ được tạo nên từ hương vị dịu nhẹ của tỏi và dấm gạo, trong khi đó bột mì sệt và vân trứng (được tạo ra bằng các cho thêm trứng đánh tan vào lúc chuẩn bị tắt bếp) khiến món cua xốt ớt này nổi tiếng vì độ mịn sánh.
Để có thể chắc bụng và thưởng thức lâu hơn, bạn hãy gọi thêm một ít bánh bao chiên (màn thầu) để chấm nước xốt đậm đặc. Mặc dù loại cua sống trong bùn (mud crabs) thường được sử dụng để chế biến món này nhưng các loại khác như cua mai mềm cũng có thể dùng thay thế được. Nếu là người yêu thích hải sản thì đây là món ăn bạn nhất định phải thử khi ở Singapore.
Ngoài ra để thay đổi không khí, bạn có thể đi thẳng xuống Joo Chiat tới quán cà phê Eng Seng Restaurant để ăn một món tương tự - cua rang tiêu đen. Dù được gọi là quán cà phê nhưng những quán này là tập hợp những hàng ăn đường phố nhỏ và có mặt ở khắp Singapore.


Cháo ếch Frog Porridge:
https://lh3.googleusercontent.com/-p8cosH5ECjw/UZbanWN3-vI/AAAAAAAAADA/lgEFNLS6WtY/s600/Ch%25C3%25A1o%2520%25E1%25BA%25BFch.jpg
Cháo ếch Singapore là món ngon ăn một lần nhớ mãi. Cháo được nấu trong nồi đất với mùi thơm đặc trưng từ thịt ếch, hành lá cùng vị cay hơi nồng của ớt khô và ớt tươi. Điều đặc biệt là trong món cháo ếch ở đây là thịt ếch chỉ được chế biến khi có khách ăn nên rất tươi ngon và đảm bảo. Hãy đến khu Geylang nổi tiếng để thưởng thức món này.


Sườn trà Bak Kut Teh:
https://lh5.googleusercontent.com/-k1rHRXEgRAo/UZbatj8Y5II/AAAAAAAAADM/mh_cehiTMHs/s500/S%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dn%2520tr%25C3%25A0%2520B ak%2520Kut%2520Teh.jpg
Món này gồm có sườn heo nhiều thịt được hầm trong một thứ nước dùng đặc biệt làm từ thảo mộc và gia vị. Việc sử dụng đinh hương, quế, hồi, thì là và rau mùi trong món ăn này thể hiện các ảnh hưởng văn hóa đa dạng của Singapore. Món ăn được cải tiến như vậy để tăng thêm năng lượng cho những bữa ăn đạm bạc thiếu dinh dưỡng của những người phu bốc vác thời xưa và được cả người dân địa phương lẫn du khách, các ngôi sao và quan chức quốc tế ưa chuộng.
Thế nhưng, loại súp sẫm màu với nhiều hương liệu và gia vị chỉ là một trong hai kiểu nấu của món bak kut teh. Nếu bạn thích món canh ít thảo mộc hơn thì chắc chắn sẽ rất thích kiểu chế biến thứ hai - món canh nước trong và có hạt tiêu.
Những kiểu chế biến khác nhau của món ăn phổ biến này phản ánh cách mà con cháu những người di cư từ khắp các miền khác nhau của Trung Quốc đã ứng dụng và biến đổi món bak kut teh để phù hợp khẩu vị của họ. Người Quảng Đông có thói quen thích ăn súp đậm đà hương vị nên họ có xu hướng cho thêm nhiều thảo dược vào món ăn, trong khi người Phúc Kiến lại ưa thức ăn có vị mặn nên thường cho thêm nước tương đậu nành để nhuộm màu cho món bak kut teh của họ.
Bạn có thể tìm thấy một số nhà hàng bak kut teh nổi tiếng trên đường Balestier (Founder Bak Kut Teh, số 347 đường Balestier), đường Rangoon Road (Ng Ah Sio Pork Ribs Eating House, số 8 đường Rangoon) và đường Joo Chiat (Sin Heng Bak Koot Teh, số 439 đường Joo Chiat) và phục vụ cả ngày. Bạn có thể ăn với cơm hoặc bún và phổ biến nhất là ăn với you tiao (giò cháo quẩy).
Một bát bak kut teh thường đi kèm với sườn heo, rau xanh và tàu hũ ky om, tất cả tạo nên một món ăn vừa túi tiền, có lợi cho sức khỏe và có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Món bak kut teh phổ biến ở Singapore đến nỗi ngày nay đây là hương vị cho các loại mì ăn liền và thậm chí có cả một bộ nguyên liệu nấu ăn tự chế biến với gói súp làm sẵn. Đây là một món quà ẩm thực lý tưởng từ Singapore.

Laksa:
https://lh3.googleusercontent.com/-SI0LsARMsDg/UZbbEElkKuI/AAAAAAAAADU/I4FybJ-WXVU/s552/Laksa.jpg
Laksa lemak, còn được gọi là nyonya laksa, được làm bằng nước sốt cốt dừa béo ngậy. Laska lemak là món ăn độc đáo của Singapore có thể được tìm thấy ở khắp các trung tâm ăn uống và cửa hàng thực phẩm. Ngoài ra, còn có những quầy bán laksa lemak nổi tiếng nhất ở Katong, gần mạn phía Đông của đảo quốc. Tại đây sợi mỳ của món Katong laksa được cắt ngắn, nên có thể ăn bằng thìa mà không cần dùng tới đũa.
Laksa là đặc sản của người Peranakan (nhóm người Hoa định cư ở eo biển Malacca) và là trở thành một nét độc đáo trong ẩm thực Singapore. Laksa là sự hòa quyện của mỳ sợi cùng các loại hải sản như tôm, mực ống, chả cá trong nước cari cốt dừa vừa cay cay vừa béo ngậy. Bạn nên đến trung tâm ẩm thực Katong để thưởng thức món ăn này vì nơi đây nổi tiếng là chế biến món Laksa ngon nhất Singapore.
Một kiểu laksa ít béo hơn là Assam laksa, chan nước dùng đun từ cá thơm dậy mùi. Gần đây, tính linh hoạt của món laksa này khiến nó có thể kết hợp với món Tây làm tăng số lượng các món ăn du nhập như món mì ống laksa, một món ăn không thực sự giống laksa lắm nhưng vẫn rất ngon miệng.
Nếu bạn muốn nếm thử, hãy tới ba cửa hàng Katong laksa cạnh tranh nhau gay gắt tại góc đường East Coast và đường Ceylon: 49 Katong Laksa ở số 49 đường East Coast, 328 Katong Laksa ở số 51 đường East Coast và Marine Parade Laksa ở 50 đường East Coast. Bạn không biết nên ăn thử hàng nào phải không? Việc 328 Katong Laksa đã được xếp hạng nhất trong danh sách 550 việc nên làm tại Singapore do Lonely Planet Traveller bình chọn có lẽ sẽ ảnh hưởng tới quyết định của bạn.
8 cửa hàng Laksa hàng đầu tại Singapore (The New Paper, tháng 11/2011)
1. 48 Roxy Laksa tại Làng ẩm thực East Coast Lagoon
2. Terry Katong Laksa tại chợ và Trung tâm ẩm thực Bukit Timah
3. Depot Road Zhen Shan Mei Claypot Laksa tại Alexandra Village
4. Lucy’s Penang Delights tại Block 117 Aljunied Avenue 2
5. Sungei Road Laksa tại Block 27 Jalan Berseh, Jin Shui Kopitiam
6. 328 Katong Laksa tại 51 đường East Coast
7. Katong Laksa tại số 1 đường Telok Kurau
8. 49 Katong Laksa tại 49 đường East Coast, Hock Tong Hin Eating House

Mì Lor Mee:
https://lh3.googleusercontent.com/-1LLgAHDG58M/UZbrQu8GcjI/AAAAAAAAAG8/Ai684K4TUSo/s552/M%25C3%25AC%2520Lor%2520Mee.jpg
Xuất xứ từ Hạ Môn, Trung Quốc, Lor Mee là một món ăn của người Phúc Kiến được đem tới vùng đất Singapore từ những năm 1950. Nổi bật nhờ vào nước xốt màu đen, sền sệt và đậm đà, Lor Mee truyền thống được chế biến bằng cách sử dụng sợi mì vàng dày và dẹt. Tuy nhiên, các hàng ăn bán Lor Mee ngày nay sẽ cũng rất sẵn lòng phục vụ món ăn này với miến gạo.
Món nước tương đen đậm đà thường chính là yếu tố quyết định bát mì Lor Mee thuộc loại thường hay loại hảo hạng và nước tương này được chế biến bằng cách hầm hỗn hợp xương heo, trứng và các gia vị. Đôi khi người ta cũng sử dụng khoai tây hoặc bột ngô để làm đặc sệt thêm món tương này. Thành phần có trong Lor Mee khá khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất là thịt lợn hầm, cá viên, trứng hầm và những lát Ngo Hiang (nem rán).
Những nguyên liệu khác thường có ở một số hàng ăn nhất định là thịt cá mập chiên, thịt cá chiên, thịt vịt om và sủi cảo chiên giòn. Một tô Lor Mee cũng không thể gọi là hoàn hảo nếu thiếu những gia vị cần thiết vốn có như tỏi và gừng thái nhỏ, ớt đỏ và dấm đen được nêm vào nhằm tăng thêm độ sắc cho món ăn.
Bạn có thể tìm thấy tô Lor Mee đúng điệu tại những hàng ăn như Tiong Bahru Lor Mee và 178 Lor Mee tại Chợ Tiong Bahru, Lor Mee tại Đại Lộ Bukit Purmei và Yuan Chuan Lor Mee tại Trung tâm ăn uống phố Amoy.

Nguồn:www.yoursingapore.com

newguest
18-05-2013, 10:05
Cơm gà Hải Nam Hainanese Chicken Rice:
https://lh3.googleusercontent.com/-6GB1Zy7in4Y/UZbgmyNtbuI/AAAAAAAAADs/ow_CqE7hD6s/s600/C%25C6%25A1m%2520g%25C3%25A0%2520H%25E1%25BA%25A3i %2520Nam%2520Hainanese%2520Chicken%2520Rice.jpg
Cơm gà Hải Nam được cải biên từ công thức của người Hoa nhập cư ngày xưa từ tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc. Món ăn này rất đơn giản: gồm có các miếng gà trắng hấp chặt vừa miếng, cơm trắng dẻo thơm nấu từ gạo được rang sơ qua với mỡ gà và nấu bằng nước luộc thịt gà, nước tương nhạt hoặc đậm màu và một chút tiêu xay cùng sốt gừng thơm ngon.
Để món Cơm gà Hải Nam được thơm ngon đậm đà, tất cả các thành phần phải đúng tỉ lệ, nếu không món ăn sẽ rất dễ trở nên tầm thường. Trên thực tế, gia vị tương ớt xay ăn kèm có thể tôn vinh hoặc làm hỏng món ăn; quá cay sẽ làm bữa ăn mất ngon, quá nhạt sẽ khiến món ăn trở nên nhạt nhẽo.
Quá trình chuẩn bị món ăn thơm ngon này rất kỳ công. Đầu tiên phải hấp cho gà chín kỹ rồi ngâm ngay vào trong nước lạnh. Bước này làm ngừng quá trình nấu thịt nhưng đảm bảo thịt vẫn mềm và đó cũng là lý do tại sao thịt thường được phục vụ ở nhiệt độ bình thường.
Món này thường được dùng kèm với một tô nước luộc gà, mấy lát dưa leo, ớt với nước tương đậm màu và một chút xốt gừng, một đĩa cơm gà thơm ngon có thể dễ dàng tìm thấy ở rất nhiều trung tâm ẩm thực khắp đảo quốc như Trung tâm ăn uống Maxwell Road, Trung tâm Cơm gà Hải Nam Tian Tian và các nhà hàng như Boon Tong Kee, Nhà hàng cơm gà Big Bird tại Balmoral Plaza, Wee Nam Kee tại Novena Ville và Chatterbox tại Khách sạn Mandarin Orchard. Món cơm gà Hải Nam đơn giản mà ngon là một lựa chọn ăn uống tiện lợi của người Singapore và là một món ăn mà bạn không thể bỏ qua.

Cà ri đầu cá Fish Head Curry:
https://lh6.googleusercontent.com/-ahLaqgtdYSw/UZbgpbBygnI/AAAAAAAAAEc/8U73gVWdovs/s640/C%25C3%25A0%2520ri%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A7u% 2520c%25C3%25A1%2520Fish%2520Head%2520Curry.jpg
Được sáng tạo bởi người Malayalee ở Singapore (một dân tộc thiểu số ở bang Kerala miền Nam Ấn Độ), món này được nấu bằng cách ninh đầu cá ikan merah (cá hồng biển) trong nước cà ri cay nồng cùng với các loại rau và vị me chua tạo nên nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.
Thực khách có thể dùng cà ri đầu cá ăn với cơm hay ăn như người Hoa là nhúng bánh bao vào nước cà ri. Vị ngọt của miếng bánh giúp làm dịu vị cay xè của nước cà ri, đây là một cách thưởng thức món ăn tuyệt vời nếu bạn không ăn được cay.
Người Hoa có xu hướng ăn món này cùng với một chút rau và thịt; hãy dạo bước xuống khu phố McCullum ở trung tâm thành phố và thưởng thức món ăn tại nhà hàng Ocean Fish Head Curry nổi tiếng.
Người Ấn cũng thường ăn món này theo cách tương tự, ăn với cơm, pappadams và dưa chua Ấn; hãy tìm đến nhà hàng The Banana Leaf Apolo ở Khu Little India, hay quán Muthu’s Curry nổi tiếng trên đường Race Course chỉ cách đó vài bước chân.
Hãy thưởng thức miếng thịt mềm và nếm phần mắt cá, thêm hương vị cay nồng khi kết hợp với một ly bia Kingfisher (bia Ấn Độ) hay nước chanh đá. Bạn nhất định phải nếm thử cà ri đầu cá khi tới Singapore, bởi bạn sẽ không thể tìm thấy món ăn tương tự ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Bánh cà rốt chiên Chai Tao Kway:
https://lh6.googleusercontent.com/-FhiscQf0tag/UZbgnxis_6I/AAAAAAAAAEI/gpkNlEif9Xw/s640/B%25C3%25A1nh%2520c%25C3%25A0%2520r%25E1%25BB%2591 t%2520chi%25C3%25AAn%2520Chai%2520Tao%2520Kway.jpe g
Chai Tao Kway còn được biết đến với tên gọi khác là chai tow kueh, được gọi là bánh cà rốt chiên nhưng nó lại không hề có chút cà rốt nào, được làm từ một công thức chế biến từ xưa và là món ăn yêu thích tại đảo quốc trong thời gian qua. Món ăn là sự “giao thoa” hoàn hảo giữa những miếng bột gạo và củ cải trắng xắt nhỏ đem hấp lên rồi chiên trên chảo nóng cùng với với hành tây, trứng ốp la, tỏi, sau cùng là tô điểm vài nhánh hành lá hoặc rau mùi cho đẹp mắt, một cách thức nấu ăn rất phổ biến với người Triều Châu ở Singapore. Món này có thể ăn “trắng” (ăn riêng) hoặc “sẫm” (ăn kèm với nước tương đậu nành) và rất lý tưởng cho những người muốn một bữa ăn nhanh nhưng không kém phần ngon lành.
Bạn có thể thưởng thức những miếng bánh cà rốt ngon nhất tại khu ẩm thực Makansutra Gluttons Bay gần Nhà hát Esplanade và Trung tâm ẩm thực Newton. Còn các nhà hàng như Hai Tien Lo thường phục vụ kiểu bánh cà rốt chiên giòn của người Quảng Đông thường được ăn với củ cải tươi, lạp xưởng và tôm kẹp trong những miếng hình chữ nhật lớn được hấp lên sau đó bỏ vào chảo để chiên.
Quá trình chế biến món bánh cà rốt này cũng rất thú vị. Người bán hàng sẽ thái nhỏ món bánh có hình giống miếng trứng ốp lếp thành nhiều miếng vuông trên đĩa nóng; những âm thanh vang lên, tiếng dao thái và một chút phong cách nghệ thuật khiến bạn phải chăm chú ngắm nhìn món ăn của mình đang được chuẩn bị như thế nào.

Chè Cendol:
https://lh5.googleusercontent.com/-gBtj-o9ms68/UZbgnyNvTCI/AAAAAAAAAEU/sUN74aHMuzg/s640/Ch%25C3%25A8%2520Cendol.jpg
Các nguyên liệu chính để làm món chè cendol là nước cốt dừa, bánh lọt với hương dứa nhân tạo và đường thốt nốt. Singapore nổi tiếng với những trải nghiệm ăn uống mang đậm bản sắc và món chè cendol cũng không là ngoại lệ. Thêm một số nguyên liệu lên lớp trên ly chè như đá bào, đậu đỏ, gạo nếp, thạch rau câu và chè ngô khiến món tráng miệng ngon tuyệt này lại càng tuyệt vời hơn bao giờ hết vào những ngày nắng nóng ở Singapore.
Ngoài ra, bạn còn có thể chọn món chè cendol vị sầu riêng (mặc dù vị này hơi kén người ăn) cũng rất thơm ngon.

Ice Kachang
https://lh5.googleusercontent.com/-NrjiduL032I/UZbgnIPC3_I/AAAAAAAAAEA/JR4Ahzb_XMA/s600/Ice%2520Kachang%2520.jpg
Món tráng miệng mát lạnh đầu tiên có mặt từ rất lâu ở Singapore là những viên đá được bào nhỏ và nắm thành viên tròn, khoác trên mình một lớp xi rô đường sặc sỡ, thường được ăn bằng tay. Món tráng miệng đá viên này là hình ảnh thường bắt gặp vào những năm 1950, 1960 và được những người bán giải khát dạo bán rong trên các vỉa hè, góc phố để tăng thêm thu nhập (vốn ít ỏi) của họ.
Do đó, món ice kachang là kiểu chế biến hiện đại, công phu hơn của món đá viên – được làm từ thạch, đậu đỏ (theo tên gọi, kachang có nghĩa là hạt đậu trong tiếng Mã Lai), bắp ngọt và attap chee (hạt cọ) là chủ yếu và được trang trí bên trên bằng một nắm đá bào, nước xi rô màu hấp dẫn và một chút sữa đặc. Món này được ăn trong tô hoặc cốc cao. Ngày nay, ice kachang thậm chí còn dùng với rượu cocktail trái cây, thạch lô hội và phía trên trang trí đẹp mắt với chocolate và sầu riêng để thỏa mãn khẩu vị khó tính của những người sành ăn tại Singapore. Bạn có thể tìm thấy món tráng miệng thú vị (nếu được đựng trong bát, thì nó thường có hình chóp núi và tất cả những nguyên liệu đáng yêu này được giấu dưới những lớp đá bào nên rất thú vị khi phải “đào bới” để lấy được những miếng ngon phía dưới) và nhiều màu sắc này có ở khắp mọi nơi trong thành phố như Trung tâm ăn uống Maxwell Road nổi tiếng ở Khu Chinatown.
Hãy nhớ thưởng thức món tráng miệng đáng yêu này một cách chậm rãi, nếu không: Bạn sẽ bị buốt lên tận óc! Sẽ thật khó để du khách mới đến Singapore có thể phân biệt cốc ice kachang ngon hay dở. Nhưng hãy nhớ rằng: Một cốc ice kachang ngon là cốc mà đá được bào nhẵn thành những hạt nhỏ xíu, nhỏ đến mức để khi bạn xúc một miếng cho vào miệng thì viên đá sẽ tan cùng với vị ngọt của nước xi rô. Còn về phần nguyên liệu, càng đa dạng càng ngon; không gì tuyệt bằng được ăn hỗn hợp nhiều thứ trong từng thìa chè xúc lên.

Nguồn:www.yoursingapore.com

newguest
18-05-2013, 10:10
Bánh mì nướng Kaya
https://lh4.googleusercontent.com/-BVerV9vW1Ek/UZbgoRg0P4I/AAAAAAAAAEE/ewwc52SI0B8/s512/B%25C3%25A1nh%2520m%25C3%25AC%2520n%25C6%25B0%25E1 %25BB%259Bng%2520Kaya.jpg
Bánh mì Kaya là một món ăn sáng phổ biến của người Singapore, kẹp mứt dừa Kaya, trứng, đường và dứa, rồi nướng lên.
Một trong những nơi tuyệt vời nhất để ăn món kaya ở Singapore là Ya Kun Kaya Toast, nơi bán rất nhiều loại bánh mì nướng kaya ngon tuyệt từ những năm 1940. Quà tặng ẩm thực này cũng có bản ở các cửa hàng đại lý của họ, nơi bạn có thể mua về nhà món kaya và bột cà phê nổi tiếng.
Hoặc giả như bạn không thể tìm thấy quán ăn nào gần, hãy tìm đến bất kỳ quán cà phê cũ nào hay thậm chí là các cửa hàng thức ăn để có được món ăn đơn giản nhưng rất hấp dẫn này. Một chuỗi quán cà phê nổi tiếng khác cũng bán món ăn này là Killiney Kopitiam, hãng có chi nhánh trên đường Killiney, chỉ ngay sau lưng Trung tâm mua sắm Orchard Central.
Ở một vài nơi, món này còn được ăn với trứng lòng đào, rất tuyệt khi nhúng bánh mì vào; và rồi kết thúc bữa sáng với một tách cà phê đen đắng gọi là kopi-o.

Cơm nấu nước cốt dừa Nasi Lemak
https://lh5.googleusercontent.com/-86Be_tPkZlY/UZbgpVZVBMI/AAAAAAAAAEY/QsjTQYHZ36U/s500/C%25C6%25A1m%2520n%25E1%25BA%25A5u%2520n%25C6%25B0 %25E1%25BB%259Bc%2520c%25E1%25BB%2591t%2520d%25E1% 25BB%25ABa%2520Nasi%2520Lemak.jpg
Có hai cách nấu khác nhau đối với món ăn truyền thống này; kiểu nấu truyền thống Mã Lai (nguyên bản) dùng ikan bilis (cá cơm chiên) và đậu phộng, cá chiên, dưa leo và có khi cả một quả trứng; nhưng phong cách nấu món này theo kiểu Hoa như các nhà hàng Chong Pang Nasi Lemak và Changi Village Nasi Lemak thì lại có các nguyên liệu như đùi gà chiên, xúc xích gà, chả cá, rau nấu cà ri và thịt hộp ăn kèm (Asian Spam). Bạn có thể đón xe buýt số 2 đến Changi Village để nếm thử món ăn khó quên này.
Cũng giống như món cơm gà, gia vị ớt ăn kèm có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn; đôi khi chỉ cần ớt và món cơm lemak trắng cũng đủ làm nên một bữa ăn ngon lành cho bạn.
Nasi lemak có thể dùng để ăn sáng hoặc bất kì thời điểm nào trong ngày và một số quán ăn vẫn giữ truyền thống gói gạo trong lá chuối để làm tăng hương vị cho món ăn. Bạn có thể tìm thấy món này ở khắp mọi trung tâm ẩm thực ở Singapore ví dụ như trung tâm ẩm thực Adam Road với vô số quán nasi lemak nổi tiếng.

Cơm trộn Nasi Padang
https://lh5.googleusercontent.com/-5VRhRpwaWGo/UZbgqBr6xiI/AAAAAAAAAEs/VIfSW3ZHC6A/s425/C%25C6%25A1m%2520tr%25E1%25BB%2599n%2520Nasi%2520P adang.jpg
Món nasi padang được chế biến theo phong cách nóng, khô rất đặc trưng đối với ẩm thực Indonesia và rất giàu hương vị cùng mùi thơm ngào ngạt. Tuy nhiên, các cửa hàng bán nasi padang ở Singapore lại tự tạo một thương hiệu riêng bằng cách chủ động pha trộn những nguyên liệu thay thế có lợi cho sức khỏe hơn như cho ít muối và nhiều phần rau hơn vào món ăn này.
Món cơm trộn nasi padang thường được chia nhau ăn cùng giống như một món ăn tự chọn nho nhỏ với bạn bè hoặc gia đình. Mỗi người sẽ chọn cho mình hương vị riêng tùy thích và đặt mọi thứ vào đĩa cơm của mình. Quán nasi padang nổi tiếng nhất ở Singapore là Hajjah Maimunah Nasi Padang ở Kampong Glam, nơi mang đến cho bạn một không gian ăn uống thật ấm cúng, rất phù hợp cho nhóm khách đông muốn trải nghiệm nhiều loại món.
Nhưng bạn cũng không cần phải đến tận Kampong Glam hay khu vực Geylang của Singapore mới được nếm món ăn mang nguồn gốc Mã Lai - Indonesia này. Có rất nhiều quán bán nasi padang rải rác tại Singapore, thậm chí là tại Khu Trung tâm Thương mại - nơi các khách quen thường xuyên đến những quán ăn nổi tiếng để thưởng thức.
Khi tới một quán ăn nasi padang, bạn sẽ bắt gặp vô số món ăn được trưng bày trong tủ kính. Đừng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này. Chỉ cần chỉ món ăn bạn thích (hay nhờ chủ hàng gợi ý) và bạn sẽ được phục vụ nhanh chóng. Đây thường là món ăn đáng tiền nhất mà bạn bắt gặp trong suốt thời gian lưu lại Singapore.

Otak Otak
https://lh6.googleusercontent.com/-zjhp-Bjhrfg/UZbgqFcH1mI/AAAAAAAAAEw/GAp45yjkPJM/s450/Otak%2520Otak.jpg
Được gọi là Otak - Otak trong tiếng Malaysia, có nghĩa là “trí não”, nhưng Otah đơn giản được làm từ bột cá thu trộn đều với các loại gia vị như ớt, gừng, hẹ tây, nghệ, chanh và nước cốt dừa cho ngấm, sau đó bọc vào lá dừa hoặc lá chuối rồi nướng lên trên than hồng cho đến khi nức mùi thơm đặc trưng rất “ngon lành”. Món ăn này nổi tiếng ở nhiều vùng Châu Á và mặc dù otak otak có nghĩa là “não” trong tiếng Mã Lai, cái tên này bắt nguồn từ tính chất mềm, xốp của nó. Tuy món otak otak cá là phổ biến nhất, nhưng bạn có thể tìm thấy các biến thể khác làm từ tôm, mực, cua và đầu cá.
Otak otak ngon nhất khi ăn riêng như một món ăn vặt và là một món ăn chơi tuyệt vời cùng các món ăn địa phương được ưa thích khác như laksa và nasi lemak. Những ai chưa từng thử món này có thể thấy vị hơi đặc biệt, nhưng otak otak nổi tiếng ở Singapore đến nỗi mọi trung tâm ẩm thực đều có một hoặc hai quầy ăn phục vụ món này cho các dịp như tiệc riêng hoặc bữa trưa văn phòng.

Rendang
https://lh5.googleusercontent.com/-m_GGU0W3f3U/UZbgqyXfQCI/AAAAAAAAAFA/FV9SEBAlUSM/s600/Rendang.jpg
Giống như cà ri, Rendang thường được làm từ thịt bò, từ từ nấu nhừ trong nước cốt dừa và gia vị cho tới khi thịt chín mềm và ngấm đều. Người ta cũng có thể dùng thịt gà hay thịt cừu để chế biến Rendang. Các gia vị thường được dùng để tạo ra hỗn hợp gia vị cay Rempah là sả, riềng, tỏi, nghệ, gừng và ớt. Người ta dùng hỗn hợp gia vị này để tẩm thịt bò. Sau đó nước cốt dừa được thêm vào và hầm trong vài giờ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng món này sẽ ngon hơn nếu được để qua đêm.
Món rendang xưa kia được dùng trong các dịp lễ như Hari Raya Aidilfitri, hay để đãi khách quý, nhưng ngày nay Rendang được ăn quanh năm. Thường thì Rendang ít khi đi một mình vì nó thường được ăn kèm với một loạt các món khác trong món cơm trộn Nasi Padang. Những món ăn này bao gồm Ikan Bakar (cá nướng), Ayam Goreng (gà chiên) và Sayur Lodeh (cà ri rau củ), cùng với cơm, Ketupat (cơm nắm) hoặc Lemang (gạo nếp nướng ống tre).
Vành đai Nasi Padang thuộc khu phố Kandahar, tại khu vực Kampong Glam lịch sử là nơi tập trung của một loạt những hàng ăn Nasi Padang nổi tiếng với món Rendang mềm và thơm. Đó là các quán Sabar Menanti và Warong Nasi Pariaman, hai nhà hàng cực kỳ nổi tiếng ở Singapore. Các nhà hàng Indonesia phục vụ món Rendang đích thực khác là Garuda Padang và The Rice Table, cả hai đều nằm trên Đại lộ Orchard, mặc dù có đổi mới cách nấu theo kiểu hiện đại nhiều hơn xưa.

Nguồn:www.yoursingapore.com

newguest
18-05-2013, 10:12
Rojak
https://lh5.googleusercontent.com/-QK8XmilPxgQ/UZbgrTqxKvI/AAAAAAAAAFQ/8-axlmgg73w/s638/Rojak.jpg
Rojak là món salad kết hợp giữa rau và trái cây gồm dứa, dưa chuột, mực xào, đậu hũ chiên và trứng bắc thảo, rắc lên trên là đậu phộng giã nhỏ, khi ăn có vị ngọt ngọt cay cay hòa quyện rất hài hòa
Kiểu rojak thứ nhất được ứng dụng từ nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa và Mã Lai, là một món trộn với những nguyên liệu gồm giá, rau xanh, tau pok (đậu phụ chiên), yu tiao (quẩy chiên ròn), dứa, dưa chuột và rất nhiều đậu phộng rang giã nhỏ được trộn đều lên với nước sốt sa tế tôm thơm mùi ngào ngạt (tạo một hỗn hợp rất phong phú và ăn giòn tan).
Kiểu rojak còn lại là cách chế biến của người Ấn. Món ăn cũng được trộn với nước sốt đậu phộng, tuy nhiên kiểu chế biến này thêm gia vị màu đỏ và các màu sắc khác để làm cho món ăn có vẻ cay hơn. Món rojak của người Ấn có thể thay đổi cho phù hợp với từng khẩu vị khi hầu hết các quầy ăn đều cho thực khách chọn loại nguyên liệu mà họ thích như khoai tây nướng, chả cá hấp, tôm chiên, mực, hỗn hợp rau chiên và nhiều loại khác.
Đây là một món ăn rất phổ biến ở Singapore, vì vậy việc tìm ăn rojak ở quán ăn gần khách sạn của bạn không phải là việc quá khó. Tuy các quán ăn rojak ngon nhất nằm bên ngoài thành phố (ở các vùng dân cư như Bukit Merah và Katong) nhưng vẫn có những địa chỉ khá ngon trong Khu Trung tâm Thương mại hay tại khu vực Đại Lộ Orchard. Trung tâm ẩm thực Food Republic ở Wisma Atria và 313@Somerset khá dễ tìm. Ngoài ra, bạn hãy khám phá nhà hàng Straits Kitchen tại khách sạn Grand Hyatt trên đường Scotts để ăn thử món ăn Singapore đích thực được trình bày đẹp mắt và đầy phong cách này.

Bánh mì Roti Prata
https://lh5.googleusercontent.com/-uwsqJREdAJo/UZbgrMdOE7I/AAAAAAAAAFM/ua8rfkjQ0i8/s450/B%25C3%25A1nh%2520m%25C3%25AC%2520Roti%2520Prata.j pg
Roti prata bắt nguồn từ cách làm bánh kếp từ xa xưa của người Pakistan và Ấn Độ, là một món ăn rất được ưa chuộng ở Singapore. Roti có nghĩa là “bánh mì” và prata có nghĩa là “phẳng, bẹt”, nhưng thực ra nó giống bánh kếp hơn vì bột có vị thơm nhẹ và ngọt khi ăn sẽ làm bạn hài lòng, đặc biệt là vào các buổi sáng.
Tuy thường được ăn kèm với súp đậu dhal hoặc cà ri, nhưng hiện nay, món này còn được sáng tạo thêm với nhiều kiểu ăn kèm như với sầu riêng, kem, pho mát, chocolate và chuối. Tất cả đều rất hấp dẫn cho một bữa tối thú vị. Ngoài ra cũng không có gì lạ khi thấy người dân địa phương ăn món prata với đường rắc lên trên vì như vậy giúp món ăn có được hương vị tự nhiên hơn.
Hình ảnh người thợ chế biến bánh prata cũng rất đáng xem. Hãy ngắm nhìn những ngón tay thoăn thoắt của họ: một cú tung bánh lên trên không, đập và lật bánh để làm bánh nhẹ mà vẫn chắc bột ngay trước khi được phục vụ.
Và nhớ đừng ăn món này bằng dĩa hay thìa. Cách tốt nhất để nếm món prata kỳ diệu này là dùng tay nhúng bánh vào nước xốt cà ri ăn kèm (thường là cà ri thịt cừu hoặc cá). Chỉ khi đó bạn mới thực sự hiểu được ý nghĩa cụm từ “Vị ngon trên từng ngón tay!”
Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận thấy cách pha bột cũng khác nhau giữa các quán ăn Prata, từ mềm và dai đến giòn tan nhưng đa phần thì trộn bột theo mức vừa phải. Những người thích ăn trứng cũng nên ăn thử món prata trứng cũng rất phổ biến với người dân địa phương.
Món roti prata có thể gặp ở bất kỳ đâu trên khắp nẻo đường Singapore và có thể bạn sẽ tìm ngay được một quán ăn bán prata chỉ cách khách sạn vài bước chân. Nhân viên tiền sảnh khách sạn sẽ vui vẻ chỉ đường cho bạn đến đó vì người Singapore luôn tự hào là họ biết những nơi tuyệt nhất trong thành phố để thưởng thức những món ngon địa phương.

Thịt xiên Satay
https://lh6.googleusercontent.com/-Z1PAyLqjPV8/UZbgrhfdlSI/AAAAAAAAAFI/nGVbQAnbNc0/s450/Th%25E1%25BB%258Bt%2520xi%25C3%25AAn%2520Satay.jpg
Được xem là món ăn “ông tổ” đường phố ở Singapore, món thịt xiên nướng Satay mà được suýt xoa thưởng thức trên các đường phố Sing về đêm thì không còn gì tuyệt vời hơn thế. Được làm từ thịt gà hay thịt lợn, thịt bò sau quá trình ướp gia vị đặc trưng, từng xiên thịt đỏ tươi sẽ được nướng chín trên than hồng cho dậy mùi quyến rũ. Thực khách sẽ không thể nào quên món ăn tuyệt hảo này nếu ăn kèm với nước sốt đậu phộng và một chút tương ớt cay cay cùng vài lát bánh mì hay dưa chuột thái miếng.
Thường được bán 10 xiên một (có bán lẻ từng xiên), món ăn này thường dùng với nước sốt đậu phộng cay ngọt và được ăn kèm với hành thái nhỏ, dưa leo và ketupat (một loại bánh gạo Mã Lai được bọc trong lá dừa).
Điều thú vị là nước sốt đậu phộng, được làm từ hỗn hợp các loại gia vị và đậu phộng xay, lần đầu tiên xuất hiện ở Philippin - nơi món ăn này được giới thiệu bởi các lãnh chúa thực dân người Tây Ban Nha và họ thì đã mượn công thức chế biến món ăn này từ Nam Mỹ trong thời gian ở đó.
Ngày nay, các xiên thịt nướng satay là những que tre được sản xuất công nghiệp, còn trước đây hàng thế kỷ, que xiên chính là những cuống lá khô bình thường của lá dừa. Được nướng trên một bếp than hồng rực cháy, thịt xiên nướng satay thường được tẩm một lớp dầu để có màu vàng ruộm ngon mắt.
Là một trong những món ăn Mã Lai nổi tiếng nhất ở Singapore, satay là món ăn “nhất định phải thử”, và được phục vụ ở rất nhiều nhà hàng, quán ăn và trung tâm ẩm thực như East Coast Food Lagoon và chợ ẩm thực 24 giờ nổi tiếng Lau Pa Sat Festival Market - nơi có không dưới một tá quầy hàng ăn chỉ bán món satay. Những năm gần đây, những người Hoa đã giới thiệu một loại satay mới làm từ thịt heo, đem lại cho món ăn hàng trăm năm tuổi này một sự thay đổi thú vị.

Singapore Sling
https://lh4.googleusercontent.com/-kYwFZTvtkPs/UZbgsYtMP3I/AAAAAAAAAFU/NCbox5BSev0/s480/Singapore%2520Sling.jpg
New York nổi tiếng với Manhattan, Matxcova có cocktail mule và Long Island thì có Iced Tea. Còn Singapore thì có vinh dự có một trong những loại cocktail khó pha chế nhất. Được hình thành vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, Singapore Sling ban đầu có tên gọi là Straits Sling và được pha chế như là một loại cocktail cho phụ nữ, do đó nó có màu hồng.
Công thức pha chế không giống nhau, nhưng theo Khách Sạn Raffles, Singapore Sling nguyên bản gồm rượu gin, rượu vị sơ ri, rượu ngọt Benedictine, nước ép lựu và nước ép dứa Sarawak nhằm tạo một lớp bọt bông phía trên. Tuy nhiên, nhiều cách pha chế gần đây có sử dụng thêm nước ép đóng chai và thêm club soda để tạo bọt. Hiện một cuốn sổ ký nhận tại quầy bar viết tay của Ngiam năm 1936 còn được lưu giữ tại Bảo tàng Khách sạn Raffles. “Million Dollar Cocktail” cũng do Ngiam sáng tạo ra và từng được công nhận tương tự sau khi Somerset Maugham đề cao đồ uống này trong truyện ngắn của ông mang tên “The Letter”.
Singapore Sling nổi tiếng đến nỗi giờ nó đã có phiên bản đóng chai và bày bán tại các siêu thị và cửa hàng. Đồ uống và các sản phẩm Singapore Sling khác còn được bày bán ở các cửa hàng Singapore Sling tại Clarke Quay.
Mặc dù có thể bạn muốn ghé vào Long Bar và gọi cho mình một ly Singapore Sling chính hiệu và hoài niệm về Khách sạn Raffles, có những quán bar khác cũng có Singapore Sling rất tuyệt. OverEasy tại One Fullerton có Singapore Sling tuyệt vời với hương vị Angostura Bitters, trong khi Orgo tại Esplanade pha trộn Singapore Sling của họ với nước ép dứa, chanh và lựu tươi.

Teh Tarik
https://lh5.googleusercontent.com/-B_cBYFGI1AI/UZbgtZMxdVI/AAAAAAAAAFc/Zndb8UCNdHw/s400/Teh%2520Tarik.jpg
Thức uống này là đặc trưng riêng của Singapore vì nhiều lý do – từ nhãn hiệu sữa đặc riêng (Carnation, một sản phẩm của Singapore) dùng để pha trà, đến cách pha trà đầy nghệ thuật khi trà được đổ liên tục từ cốc này sang cốc khác (do đó mà có tên gọi này) để tạo ra một lớp bọt dày. Những chủ hàng người Ấn tại các quán ăn nhỏ địa phương luôn tất bật với vô vàn các yêu cầu trà teh tarik và bạn có thể tận mắt chứng kiến ngay hành động thành thạo “kéo” ly trà trông rất vui mắt.
Món đồ uống phổ biến này có thể thưởng thức theo nhiều cách: nóng, lạnh, có hoặc không sữa, có hoặc không đường và trong thời gian gần đây nó còn được cải tiến thành các loại có tính cạnh tranh cao xuất hiện trong các quán cà phê như Starbucks và Coffee Bean. Giờ đây bạn có thể tìm thấy những loại thức uống chai latte ở một số quán cà phê cũng rất ngon và rẻ.
Ngoài ra, còn có một cuộc thi trà teh tarik diễn ra hàng năm nhằm tìm ra “người kéo trà” giỏi nhất ở đảo quốc. Sự kiện này thôi thúc những người pha trà teh tarik ngon nhất Singapore luôn nỗ lực hết mình.

Nguồn:www.yoursingapore.com

newguest
18-05-2013, 10:15
Thosai
https://lh6.googleusercontent.com/-XIrzL0rtiVw/UZbgwTUORFI/AAAAAAAAAFw/feb-rC7qbhg/s500/Thosai.jpg
Một phần ăn thosai thường đi kèm với món súp đậu và chút nước chấm như tương ớt xoài, thường được dọn trên một khay kim loại truyền thống có lót lá chuối.
Với cách bài trí màu sắc hấp dẫn như vậy, bạn khó có thể cưỡng nổi sự thèm thuồng được dùng ngay món ăn, đặc biệt là sau khi đã nếm sự hòa quyện tuyệt vời giữa giòn thơm của bánh thosai và vị cay cay nồng nàn của món nước chấm đi kèm.
Một cách chế biến khác cũng rất phổ biến của món ăn này là masala thosai, thường được ăn kèm với khoai tây tẩm gia vị và các loại sambar (cà ri chay) khác.
Các quán ăn nổi tiếng ở Khu Little India là nơi bạn có thể thưởng thức món ăn nhẹ và đơn giản này. Còn có một kiểu bánh cỡ đại rất thích hợp cho người ăn chay thường được biết đến với tên gọi thosai rocket.
Hãy đến nhà hàng Komala Villa hoặc Madras Woodlands ở Khu Little India để thưởng thức kiểu bánh truyền thống Nam Ấn ngon vô đối này. Hãy kết thúc bữa ăn thosai thật hoàn hảo với tách cà phê sữa tuyệt vời kiểu Nam Ấn.

Cá đuối nướng Sambal
https://lh6.googleusercontent.com/-7WFG8iKe8cA/UZbgw7fk3XI/AAAAAAAAAGA/Jg74jZDDgtQ/s600/C%25C3%25A1%2520%25C4%2591u%25E1%25BB%2591i%2520n% 25C6%25B0%25E1%25BB%259Bng%2520Sambal.jpg
Cá đuối nướng là món ăn có xuất xứ từ Malaysia nhưng khi đến Singapore nó được biến hóa theo cách rất riêng và đặc trưng của đảo quốc sư tử. Cá đuối tươi được ướp với nước sốt sambal chế biến từ hỗn hợp ớt tươi, tỏi, hẹ, me và belacan (một loại gia vị cay) cho ngấm sau đó cuộn cá vào trong lá chuối và đem nướng. Mùi thơm của cá nướng cùng vị cay cay của ớt đưa đẩy sẽ kích thích vị giác khiến du khách chỉ muốn ăn mãi không thôi

Mì xào Hokkien Mee:
https://lh6.googleusercontent.com/-DElng2cICXc/UZbgxAl_FJI/AAAAAAAAAGc/Tvs5Zd0bKo4/s450/M%25C3%25AC%2520x%25C3%25A0o%2520Hokkien%2520Mee.j pg
Là món ăn có nguồn gốc từ Malaysia, “phiên bản” Hokkien Mee ở Singapore vẫn rất khác qua cách chế biến tài nghệ của các đầu bếp. Khác với món các món ăn trộn cùng nước sốt sambal, Hokkien là món mì xào khô có điểm thêm vài chú tôm thơm ngon, bên cạnh là bát sốt sambal cho thực khách toàn quyền thưởng thức. Mặc dù món ăn này khá nhiều mỡ lợn nhưng đây mới chính là điểm tạo nên sự khác biệt, không lẫn vào đâu được của Singapore.
Hokkien Mee là món mỳ xào khô kết hợp giữa mỳ trứng và mỳ gạo đã được nấu chín qua nước luộc hải sản. Mỳ được xào cùng với tôm, mực ống và đặc biệt là mỡ lợn, điểm tạo nên sự khác biệt so với "phiên bản gốc" từ Malaysia.

Chui Kueh:
https://lh4.googleusercontent.com/-0wZ3Hz3OdSk/UZbgxutj1aI/AAAAAAAAAF0/YOLwZbQyxQI/s512/Chui%2520Kueh.jpg
Chui Kueh là món bánh gạo nước, phía trên mặt bánh được phủ một lớp củ cải chiên tương ớt. Độ mịn và mượt của bánh chính là thước đo để đánh giá bánh gạo nước có ngon hay không

Cà ri gà Ayam Buah Keluak:
https://lh3.googleusercontent.com/-SSN0bHwjiTE/UZbgyHjYd3I/AAAAAAAAAGE/cAjXy7CyTU8/s635/C%25C3%25A0%2520ri%2520g%25C3%25A0%2520Ayam%2520Bu ah%2520Keluak.jpg
Đây là món ăn chính rất được ưa chuộng của người Peranakan (người Hoa định cư dọc eo biển Malacca) và có hương vị thơm ngon khó quên. Những nét truyền thống lâu đời nằm trong công thức gia truyền quý báu đã làm nên một món ăn thực sự đậm chất Peranakan.
Được làm từ những miếng thịt gà (cũng có khi là thịt lợn) kết hợp với hạt “keluak” (loại hạt đặc trưng với vỏ cứng nhưng bên trong tiết ra nước hơi cay cay), món ăn này có hương vị độc đáo và quyến rũ đến mức phải thử nếm mới có thể tin được.
Món ăn được chế biến không đơn giản chút nào; chỉ riêng rempah (bột gia vị) cũng đã được làm từ bảy loại nguyên liệu và mất nửa ngày để sao khô.
Tiếp theo, bạn phải kì cọ từng hạt keluak, ngâm trong nước hai ngày, bỏ một đầu hạt và lấy phần thịt màu đen bên trong ra. Sau đó bạn phải giã nhỏ hoặc trộn với một số loại gia vị khác. Bạn phải giữ khe hở trên hạt thật khéo léo bằng một con dao sao cho có thể đưa được phần thịt màu đen của hạt vào trở lại sau khi trộn xong gia vị (quả là một công việc vất vả).
Cuối cùng, bạn đặt các hạt đã nhồi phần cùi, thịt gà và bột rempah vào nồi hầm trong khoảng nửa ngày nữa cho nước xốt đặc lại. Một món ăn thật kỳ công. Bởi vậy, hãy thưởng cho sự kỳ công ấy bằng cách tới một trong những trung tâm ăn uống của người Peranakan để thưởng thức món ăn.
Những nhà hàng như The Blue Ginger, Spice Peranakan (nếu bạn có thời gian xuống tận vùng ngoại ô Buona Vista) và Baba Inn & Lounge là một số nhà hàng Peranakan nổi tiếng nhất có phục vụ món ăn này ở Singapore, một món ăn không thể tìm thấy tại các quán ăn thông thường.
Món này ăn ngon nhất khi dùng với một tô cơm, trứng chinacalok (món trứng tráng tôm hấp dẫn) và sambal kangkong (rau muống) - một sự kết hợp thực sự cầu kì chưa từng có.

Nguồn:www.yoursingapore.com

newguest
18-05-2013, 10:17
Hủ tiếu xào (Char Kway Teow):
https://lh3.googleusercontent.com/-hTDipMG8bDo/UZbgyTofjwI/AAAAAAAAAGY/3mgQyAA5tpQ/s500/H%25E1%25BB%25A7%2520ti%25E1%25BA%25BFu%2520x%25C3 %25A0o%2520Char%2520Kway%2520Teow.jpg
Món hủ tiếu xào cực kỳ nổi tiếng này có một lịch sử rất thú vị. Ngày trước, hủ tiếu xào (Char Kway Teow) chủ yếu do những ngư dân và nông dân vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Họ thường dùng những thức ăn thừa từ các bữa ăn để làm nên món ăn này, do đó nó có sự pha trộn rất nhiều nguyên liệu.
Hủ tiếu xào (Char Kway Teow), được hiểu nôm na là “những sợi bánh gạo xào”, được làm từ mì gạo cán dẹt (tương tự như món mì sợi Ý) xào lên dùng với nước sốt trắng hoặc sẫm màu, một chút belachan (sốt tôm), nước cốt me, giá, hẹ, lạp xưởng và sò. Theo công thức ban đầu, hủ tiếu gạo cũng được xào với mỡ heo và sử dụng những miếng tép mỡ giòn tan tạo ra một hương vị béo ngậy đặc trưng.
Trong những năm gần đây, món ăn này đã được cải tiến theo hướng có lợi cho sức khỏe hơn khi những đầu bếp cho thêm nhiều rau xanh và giảm bớt dầu mỡ. Điều này không chỉ làm cho món ăn tốt hơn cho sức khỏe mà rau xanh và giá còn mang đến vị tươi mát và giòn, làm tăng chất lượng cho món ăn được ưa chuộng từ xa xưa này. Tiếng chảo kêu lách tách khi mỡ sôi và mùi thơm tỏa ra từ món ăn sẽ kích thích tất cả các giác quan của bạn, từ thị giác đến khứu giác và thính giác và tất cả điều đó có thể diễn ra thậm chí trước khi bạn được thực sự nếm món ăn này!
Hủ tiếu xào (Char Kway Teow) có thể dễ dàng tìm thấy ở hầu hết các trung tâm ẩm thực ở Singapore như Trung tâm ăn uống Maxwell Road và đó cũng là món đặc sản tại Princess Terrace Café. Hãy chọn sò hoặc tôm để ăn kèm với đĩa hủ tiếu xào (Char Kway Teow) nóng hổi và ăn một bữa thịnh soạn để thỏa mãn vị giác của bạn. Nếu bạn đang trên đường tới vũ trường Zouk thì hãy ghé vào Trung tâm ăn uống Zion Road (không cần để ý đến quầy hàng ở đây, bạn cũng sẽ nhìn thấy ngay hàng dài các thực khách) để thưởng thức một đĩa hủ tiếu xào (Char Kway Teow) hảo hạng từ một quầy hàng có tiếng ở đây.

Bánh rán vừng:
https://lh6.googleusercontent.com/-2FswJQIyWdg/UZbgzHJDuUI/AAAAAAAAAGo/P8JHD6bJ40g/s500/B%25C3%25A1nh%2520r%25C3%25A1n%2520v%25E1%25BB%25A Bng.jpg
Có rất nhiều tiệm Dim Sum và tiệm bánh của người Hoa ở Singapore, do đó chắc chắn bạn có thể tìm thấy những chiếc bánh rán ngọt này trong thực đơn. Những chiếc bánh tròn này được rán giòn và rắc một lớp vừng bên ngoài. Với vẻ ngoài không có gì đặc biệt, tuy nhiên một khi cắn vào miếng bánh, bạn sẽ cảm thấy hương vị thực sự của nó.
Bánh rán không nhân đã trở thành một món ăn nhanh cực ngon vì có vị ngọt và dai ở lớp vỏ ngoài. Những kiểu bánh không nhân mang hương vị nhẹ nhàng và đậm đà, trong khi những kiểu có nhân đậu đỏ ngọt hay hạt sen cũng ngon không kém.
Kuih Bom là một kiểu bánh rán Mã Lai cũng được chế biến tương tự. Sự khác biệt duy nhất đó là Kuih Bom thường có nhân dừa nạo trộn đường và thi thoảng có nhân đậu đỏ hoặc đậu xanh. Ngoài ra còn có các món tráng miệng và thức ăn nhanh khác làm từ bột gạo nếp như Nian Gao (bánh tổ) và Tangyuan (chè trôi nước).
Nian Gao (bánh tổ), một loại bánh ngọt và dẻo, theo truyền thống được ăn vào dịp Tết Nguyên Đán. Tên chiếc bánh theo tiếng Hoa có nghĩa là “một năm phát đạt hoặc tiến xa hơn”. Bánh thường được hấp hay rán áp chảo (và đôi khi dùng với trứng) trong suốt dịp năm mới để cầu may mắn, mặc dù bạn có thể tìm thấy loại bánh này vào bất cứ thời điểm nào trong năm.
Bên cạnh đó, Tangyuan (chè trôi nước) theo truyền thống được làm vào dịp Tết Trung Thu. Tuy nhiên ngày nay chúng ta cũng có thể tìm thấy món này quanh năm tại các trung tâm ăn uống và ngay cả ở siêu thị. Chè trôi nước được ăn với nước đường, có thể là loại bánh chay hoặc bánh có nhân đủ loại như mè xay, đậu phộng xay hoặc đậu đỏ.
Jian Dui có hình tròn, màu vàng kim là biểu tượng của sự giàu sang và may mắn. Người Hoa tin rằng khi rán lên, chiếc bánh rán Jian Dui nở ra thì sự giàu sang của bạn cũng tăng lên. Vì thế lần sau khi bạn tới một tiệm ăn bán Dim Sum hay một tiệm bánh của người Hoa, hãy nhớ ăn vài chiếc bánh Jian Dui và chờ xem điều may mắn sẽ đến với bạn.

Tàu hũ dồn Yong Tau Foo
https://lh5.googleusercontent.com/-ykxyEcdKGGA/UZbgzWgRdiI/AAAAAAAAAGU/aXLd9ezzDoM/s550/T%25C3%25A0u%2520h%25C5%25A9%2520d%25E1%25BB%2593n %2520Yong%2520Tau%2520Foo.jpg
Tàu hũ dồn là một món ăn có nguồn gốc từ những năm 1960 và chủ yếu được chế biến bằng đậu hũ nhồi nhân cá hoặc thịt heo. Có tên là “đậu hũ nhồi”, món ăn này có thể dễ dàng được tìm thấy tại Malaysia và Singapore. Ngày nay, Tàu hũ dồn được chế biến bằng nhiều loại nguyên liệu khác nhau nhồi với pate cá như ớt, đậu bắp, đậu hũ, mướp đắng, nấm rơm, váng đậu hũ và cà tím. Những nguyên liệu này có thể được bày bán dưới dạng chế biến sẵn tại các siêu thị và chợ thực phẩm.
Món cá nhuyễn thường được chế biến bằng cách giã nhuyễn thịt cá, thường là cá Ikan Parang (cá Wolf Herring) hay Ikan Tengerri (cá Spanish Mackerel) với một chút hồ và giã cho tới khi trở thành một hỗn hợp dẻo màu trắng. Món Tàu hũ dồn ngon thường có đặc trưng là nhân cá nhuyễn mềm và dai. Những món được chiên ngập dầu như bột chiên, sủi cảo hay Ngo Hiang (nem rán) cũng được phục vụ kèm theo.
Dù ăn khô hay nước, bạn đều có thể ăn thêm với cơm, mì trứng hoặc miến. Nước dùng trong suốt này cũng được dùng để nấu đồ ăn được làm bằng đậu nành và Ikan Billis (cá trứng phơi khô) và có một hương thơm dịu. Nhằm thích ứng với khẩu vị của người dân địa phương, một số hàng ăn nhất định cũng phục vụ thêm món Laksa (món súp cay của người Peranakan) hay các món cà ri. Khi ăn Tàu hũ dồn, một số phụ gia không thể thiếu là tương ớt, tương đậu ngọt và hạt mè.
Tàu hũ dồn Ampang, một phiên bản khác của món ăn Hakka này của người Malaysia cũng khá phổ biến ở Singapore. Món này được ăn khô và các thành phần của nó được hầm hoặc hấp từ từ nhằm tăng thêm hương vị thơm ngon đặc biệt. Các hàng ăn có món Tàu hũ dồn Hakka nổi tiếng ở Singapore bao gồm nhà hàng Goldhill Hakka dọc đường Changi và Rong Xin Cooked Food tại Chợ và Trung tâm Ẩm thực Tanjong Pagar. Vì thế nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn dinh dưỡng tại trung tâm ăn uống, hãy gọi món Tàu hũ dồn

Mỳ xào Phúc Kiến
https://lh5.googleusercontent.com/-mnhXU1dM8vE/UZbgzSSNTFI/AAAAAAAAAGk/aPiOgHf7hpg/s500/M%25E1%25BB%25B3%2520x%25C3%25A0o%2520Ph%25C3%25BA c%2520Ki%25E1%25BA%25BFn.jpg
Mỳ xào Phúc Kiến do những thủy thủ người Phúc Kiến từ thời hậu chiến tranh đến từ Miền Nam Trung Quốc sáng tạo ra. Sau khi làm việc tại các xí nghiệp, họ tụ tập dọc Đường Rochor và chiên mỳ thừa (lấy từ các xưởng làm mỳ) trên bếp than.
Ngày nay, món ăn này được xào với tỏi, trứng, nước tương, mỳ sợi vàng, miến, giá, tôm và mực ống. Nước hầm ngon cũng là một yếu tố hết sức cần thiết để có một món ăn tuyệt vời, và thường được chế biến bằng cách hầm đầu tôm, nghêu và cá khô. Để nấu được món ăn này, ta cần đổ ngập nước hầm vào mỳ rồi hầm tiếp khoảng một phút khi thêm hải sản vào, sau đó xào tới khi cạn nước. Mỡ lợn cũng là một phần quan trọng trong món Mỳ xào Phúc Kiến; tuy nhiên, hầu hết các tiệm hiện nay đều dùng rất ít hoặc không sử dụng mỡ lợn vì người ta cho rằng nó không có lợi cho sức khỏe.
Ớt Sambal và chanh cũng là những gia vị căn bản để phủ lên món ăn này khi thưởng thức, đem lại cho nó vị cay nồng. Một vài hàng ăn thì đặt món này trên một chiếc lá Opei (cây cọ), nhằm tăng thêm hương thơm cho món ăn.
Ngay hôm nay, hãy ghé Mỳ xào Phúc Kiến Nam Sing hay Mỳ xào Phúc Kiến Geylang Lor 29, hai trong số những quán Mỳ xào Phúc Kiến nổi tiếng nhất Singapore để thưởng thức một đĩa mỳ ngon lành.

Mỳ sủi cảo (Mỳ hoành thánh):
https://lh6.googleusercontent.com/-amcbN6BhwXA/UZbg0ocJeeI/AAAAAAAAAGs/M6W1h7Kajcw/s500/M%25E1%25BB%25B3%2520s%25E1%25BB%25A7i%2520c%25E1% 25BA%25A3o%2520ho%25C3%25A0nh%2520th%25C3%25A1nh.j pg
Món mỳ hoành thánh này có hai cách chế biến theo kiểu Hồng Kông hoặc kiểu kết hợp Malaysia và Singapore và có thể ăn khô hoặc nước.
Mỳ hoành thánh kiểu Hồng Kông thường được ăn cùng nước dùng trong, với sủi cảo nhân thịt heo hoặc tôm. Sợi mỳ mỏng trụng sơ để được dai hơn. Điểm đặc biệt phổ biến ở các nhà hàng Quảng Đông là món mỳ hoành thánh phong cách Hồng Kông đặc trưng bởi sợi mỳ hơi giòn cùng viên sủi cảo tròn có lớp vỏ trong suốt, nhân gồm tôm, thịt heo và mộc nhĩ. Một vài nhà hàng nổi tiếng phục vụ món mỳ hoành thánh kiểu Hồng Kông là Crystal Jade Kitchen và Imperial Treasure Cantonese Cuisine.
Hai phong cách Malaysia và Singapore khá giống nhau vì cùng có xá xíu (thịt lợn quay) với viên sủi cảo kích cỡ vừa miệng và các loại rau. Người dân địa phương thường ăn mỳ khô, đôi khi đi kèm với sủi cảo chiên. Có nhiều loại nuớc sốt cho món mỳ hoành thánh khô tuỳ vào mỗi quán khác nhau. Mỳ kiểu Malaysia thường ăn với nuớc tương đen, còn kiểu Singapore lại dùng sốt cà chua, tương ớt và dầu mè.
Xá xíu đóng một vai trò quan trọng trong món mỳ hoành thánh tại Singapore với những lát thịt quay ngon tuyệt. Người ta cũng dùng cả mỳ trứng và sợi mỳ thường có màu vàng, dai và dẹt. Xá xíu cũng được ăn kèm với cơm và nước chấm ngọt. Xá xíu có mỡ được xem là đậm đà nhất, vì nó có vị thịt quay riêng biệt. Tuy nhiên, xá xíu nạc được ưa chuộng hơn đối với những người quan tâm nhiều đến sức khỏe.
Trong những năm gần đây, có vài loại mỳ hoành thánh khác đã xuất hiện như mỳ Kolo xuất xứ từ Sarawak. Bạn còn có thể tìm thấy mỳ hoành thánh đích thực rất ngon và rẻ tại các trung tâm ăn uống ở Singapore, trong đó có một vài cửa hàng rất nổi tiếng. Một vài hàng ăn được yêu thích có bán món này là Foong Kee Coffee Shop dọc đường Keong Siak, Kok Kee Wanton Mee tại Trung tâm Ẩm thực Lavender và Happy Wanton Noodle tại Trung tâm Ẩm thực Bukit Timah. Mỳ hoành thánh là món chắc chắn không thể bỏ qua cho bất cứ ai yêu mỳ và chắc chắn bạn sẽ muốn ăn thêm nữa.

Nguồn:www.yoursingapore.com

phuongdt
18-05-2013, 11:12
@ Cdbenly90: cám ơn bạn nhé, mình cũng tự tin khoản tiếng Anh nên ko lo lắm khi đến những nc nói tiếng Anh như Singapore (sợ nhất lần đến Taiwan và Japan, kaka) chỉ có điều mình là nữ nên chắc phải túm anh nào thay vì con nào thật ngon nhỉ.

Mình đang lo hơn khi sang Malay ở 2 ngày cuối vì mình chưa đi Malay lần nào (lo ngay từ việc mua vé xe bus từ Sin đi KL, hix) và vẫn chưa xác định dc nên dành 1 ngày cho Malacca hay Cameron Highlands đây nữa. Đang nghiên cứu Lonely Planet 2 nước này, hy vọng hữu ích...

cuvaoday
18-05-2013, 22:26
Mình được hãng airline tặng cặp vé Universal Studio Singapore đến tháng 10/2013 mới hết hạn ,nhưng sắp tới mình plan đi Disneyland bên Hong kong rồi nên mình thanh lý giá 1.700.000 cho 2 vé này.Bạn nào có nhu cầu thì pm mình nha.Thanks.(giá trên web là 74S$)
để lại cho em nhé. em ở sg 0913 490078

cuvaoday
18-05-2013, 22:47
mình cũng thắc mắc giống bạn. ngỗi nghe ké vậy

cdbenly90
19-05-2013, 01:11
@ Cdbenly90: cám ơn bạn nhé, mình cũng tự tin khoản tiếng Anh nên ko lo lắm khi đến những nc nói tiếng Anh như Singapore (sợ nhất lần đến Taiwan và Japan, kaka) chỉ có điều mình là nữ nên chắc phải túm anh nào thay vì con nào thật ngon nhỉ.

Mình đang lo hơn khi sang Malay ở 2 ngày cuối vì mình chưa đi Malay lần nào (lo ngay từ việc mua vé xe bus từ Sin đi KL, hix) và vẫn chưa xác định dc nên dành 1 ngày cho Malacca hay Cameron Highlands đây nữa. Đang nghiên cứu Lonely Planet 2 nước này, hy vọng hữu ích...

Thế thì mình khuyên bạn kiếm một anh nào thật to cao đen hôi, mà càng hôi càng tốt cho nó "Manly kiểu Ấn Độ".
Từ Sing sang Malay đơn giản mà, có gì bạn cứ sms mình sẽ chỉ cho bạn.

NguoiTrongMua
19-05-2013, 22:28
Ah thế bạn là nam hay nữ, dân chụp ảnh ah. hi. chụp ảnh, không cần mua vé thì bạn ra Marina sand hoac merlion vào buổi tối chụp phơi sáng rất tuyệt vời. ngoài ra garden by the bay cụng rất tuyệt nầu bạn sở thích macro. ngoài ra đường phố thì sang Arab street.

Jenn_Jenn
20-05-2013, 12:04
Gia đình mình dự định đi Sin vào giữa tháng 6 này. Mình định đặt phòng ở khu Holland Village nhưng có rất ít thông tin về khu này. Đã ai ở đó chưa cho mình xin ít thông tin nhé! Có gần trung tâm và các khu vui chơi không?

amani
20-05-2013, 15:50
Xin chào các bạn
Mình đang lên kế hoạch đi Singapore vào dịp cuối tháng 6 này.
Các bạn xem giùm mình kế hoạch vậy đã ok chưa nhé.

Ngày 1:
12:00: Đến Changi, check in khách sạn ở Chinatown
15:00: Merlion Park, Esplande, Marina Bay Sands, Suntec City xem The Fountain of Wealth
22:00: Thưởng thức Chilli crap ở China Town

Ngày 2:
08:00: Tham quan, Buddha Tooth Relic Temple, The Sri Mariamman Temple, Chinatown Street Market
13:30: Vivo city
15:30: Sentosa Island (Marine Life Park, Images of Singapore, Songs of the Sea)
21:30: Về lại Vivocity ăn tối

Ngày 3
09:00: Singapore Zoo
14:00: Orchard Road
18:00: Thưởng thức Frog Leg Claypot ở Geylang
19:30: Shopping ở Bugis Junction or Little India - Mustafa

Ngày 4
08:00: Botanic Garden
12:00: Check out khách sạn, ra sân bay

hypad42
20-05-2013, 16:36
Xin chào các bạn
Mình đang lên kế hoạch đi Singapore vào dịp cuối tháng 6 này.
Các bạn xem giùm mình kế hoạch vậy đã ok chưa nhé.

Ngày 1:
12:00: Đến Changi, check in khách sạn ở Chinatown
15:00: Merlion Park, Esplande, Marina Bay Sands, Suntec City xem The Fountain of Wealth
22:00: Thưởng thức Chilli crap ở China Town

Ngày 2:
08:00: Tham quan, Buddha Tooth Relic Temple, The Sri Mariamman Temple, Chinatown Street Market
13:30: Vivo city
15:30: Sentosa Island (Marine Life Park, Images of Singapore, Songs of the Sea)
21:30: Về lại Vivocity ăn tối

Ngày 3
09:00: Singapore Zoo
14:00: Orchard Road
18:00: Thưởng thức Frog Leg Claypot ở Geylang
19:30: Shopping ở Bugis Junction or Little India - Mustafa

Ngày 4
08:00: Botanic Garden
12:00: Check out khách sạn, ra sân bay

Sao bạn ko đi USS nhỉ? Sentosa ngoài SEA Aquarium và USS mình thấy chả còn gì để xem, mấy cảnh khác chán lắm, ngoài ra mới có thêm cái Ifly nhưng hơi bị mắc.
Ngày 1 bạn nên suy nghĩ kĩ vì khu china town khoảng 10h hơn là bắt đầu đóng cửa rồi đó.

loc9000
20-05-2013, 17:13
mình nghe nói có món lẩu tự chọn HQ ngon lắm nhưng không biết ở đâu bán, AE ai đã thử qua rồi chỉ giúp mình chút nhé.

amani
20-05-2013, 18:11
Sao bạn ko đi USS nhỉ? Sentosa ngoài SEA Aquarium và USS mình thấy chả còn gì để xem, mấy cảnh khác chán lắm, ngoài ra mới có thêm cái Ifly nhưng hơi bị mắc.
Ngày 1 bạn nên suy nghĩ kĩ vì khu china town khoảng 10h hơn là bắt đầu đóng cửa rồi đó.

Mình không thích chơi game nên không vô USS đó thôi.
Còn mình chọn chilli crap ở china town vì khách sạn của mình cũng gần ở đó nhưng không biết có kịp về ăn không nữa. hix

hypad42
20-05-2013, 20:40
Mình không thích chơi game nên không vô USS đó thôi.
Còn mình chọn chilli crap ở china town vì khách sạn của mình cũng gần ở đó nhưng không biết có kịp về ăn không nữa. hix
bạn đi bao nhiu ng? Ở Ks khu vực nào? Đã bít chỗ nào ăn chili crab ở chinatown chưa?
Ngày 1 bạn đi những khu vực đó mình nghĩ nhìu nhất là khoảng 2-3h là đi xong cả khu đó à, cho nên mình nghĩ ngày đầu tiên đến thì khoảng 15:00 bạn ghé wa khu Clark Quay coi đồ luôn đi, chỗ đó khá gần chinatown, cũng có nhìu đồ lưu niêm linh tinh, rồi sau đó đến khoảng 5h30-6h tối hãy bắt đầu qua khu Merlion park vì lúc đó lên đèn mới đẹp, với lại bạn yên tâm là mấy chỗ đó nó gần xịt nhau à, nên đi rất là nhanh. Ăn chili crab thì cũng ko cần thiết phải ăn ngay ngày đầu, cứ từ từ hôm nào rảnh thì ăn vì bạn ở ngay chinatown mà

ToryDuong
20-05-2013, 22:35
mình nghe nói có món lẩu tự chọn HQ ngon lắm nhưng không biết ở đâu bán, AE ai đã thử qua rồi chỉ giúp mình chút nhé.

Chắc là seoul garden phải không nhỉ ?!
Ở tp cũng có nhưng mình thấy không ngon bằng ở sing nên mình tính qua sing ăn cho đáng

Tham khảo địa chỉ ở đây nè bạn
http://www.seoulgarden.com.sg/outlets

ToryDuong
20-05-2013, 23:03
Ngày 06.06 em qua Sing, nghe nói là đợt giảm giá bên ấy mà không biết ở khu nào giảm,
Với lại nếu muốn mua nước hoa bên Sing thì mua ở đâu ?!

Ai giúp em với ạ :x

amani
21-05-2013, 08:54
bạn đi bao nhiu ng? Ở Ks khu vực nào? Đã bít chỗ nào ăn chili crab ở chinatown chưa?
Ngày 1 bạn đi những khu vực đó mình nghĩ nhìu nhất là khoảng 2-3h là đi xong cả khu đó à, cho nên mình nghĩ ngày đầu tiên đến thì khoảng 15:00 bạn ghé wa khu Clark Quay coi đồ luôn đi, chỗ đó khá gần chinatown, cũng có nhìu đồ lưu niêm linh tinh, rồi sau đó đến khoảng 5h30-6h tối hãy bắt đầu qua khu Merlion park vì lúc đó lên đèn mới đẹp, với lại bạn yên tâm là mấy chỗ đó nó gần xịt nhau à, nên đi rất là nhanh. Ăn chili crab thì cũng ko cần thiết phải ăn ngay ngày đầu, cứ từ từ hôm nào rảnh thì ăn vì bạn ở ngay chinatown mà
Mình đi 2 người thôi. Còn khách sạn thì ở ngay khu chinatown.
Theo bạn nói thì chắc mình sẽ ghé Clark Quay luôn. Mình muốn ghé Suntec city shopping chút xíu nên sắp xếp nhiều thời gian ở khu đó đó. Mà nghe nói nhạc nước ở Suntec đang sửa chữa nên không biết có xem được hay không nữa. Mình chưa biết chỗ nào ăn chilli crap ngon hết á. Còn tại sao không ăn ngày khác thì bạn nhìn lịch của mình thì bạn thấy đó, mình không còn ngày nào tiện hơn hết á.

Mà bạn có biết chỗ nào ăn uống ngon không? Chỉ mình đi :)

Future
21-05-2013, 09:33
Ngày 06.06 em qua Sing, nghe nói là đợt giảm giá bên ấy mà không biết ở khu nào giảm,
Với lại nếu muốn mua nước hoa bên Sing thì mua ở đâu ?!

Ai giúp em với ạ :x

Vợ chồng mình mới đi về, cũng có nhiều hàng giảm giá, có nơi giảm đến 70%. Bạn đi vào tháng 6 - là vào mùa sale ở Singapore rồi đó. Mình có quay phim chuyến đi Singapore tự túc vừa rồi, bạn có thể tham khảo ở đây : http://www.youtube.com/user/choimohinhDOTnet

Chúc vui.

hypad42
21-05-2013, 09:33
Mình đi 2 người thôi. Còn khách sạn thì ở ngay khu chinatown.
Theo bạn nói thì chắc mình sẽ ghé Clark Quay luôn. Mình muốn ghé Suntec city shopping chút xíu nên sắp xếp nhiều thời gian ở khu đó đó. Mà nghe nói nhạc nước ở Suntec đang sửa chữa nên không biết có xem được hay không nữa. Mình chưa biết chỗ nào ăn chilli crap ngon hết á. Còn tại sao không ăn ngày khác thì bạn nhìn lịch của mình thì bạn thấy đó, mình không còn ngày nào tiện hơn hết á.

Mà bạn có biết chỗ nào ăn uống ngon không? Chỉ mình đi :)
Mình mới đi Sin về nên cũng bít được chút ít. Bạn muốn shopping gì? Nếu bạn đi khu Orchard (mua sắm đồ), Bugis + Clark Quay (đồ linh tinh lặt vặt, lưu niệm), Mustafa (Điện tử) + vivo city (sắm đồ) thì mình nghĩ bạn cũng ko cần thiết đi suntec city làm gì nữa đâu vì mấy chỗ shopping bên này đa phần cũng giống nhau, còn mún rẻ hơn chút thì vào khu miễn thuế trong sân bay cũng có khá nhìu chỗ để shopping rồi. Bạn đi nhìu wa sẽ thấy hơi nhàm chán đó.
Chili crab thì hôm bữa mình ăn ở ngay khu Chinatown khu Pagoda Street, cũng ngon lắm nhưng mình thấy hơi mắc (60sgd/kg), mấy đứa bạn thì nói ăn ở khu geylang cũng có, rẻ nhưng ko ngon lắm, hoặc ăn ở jumbo food ở bên đó cũng dc (theo recommend của mấy đứa bạn ở Sing)
Ngày 2 bạn đi Sentosa mình báo trước chán lắm đấy, đi từ 3h chiều mà ở đến khuya thì chả có gì chơi đâu :)), hôm bữa mình ra đó chơi 2h là thấy chán lắm luôn rồi (ở đó ngoài cảnh chụp hình chả có gì để chơi), nhạc nước cũng chán, chỉ có mỗi cái USS và SEA Aquarium là xem đỡ đỡ chút nhưng tốn tiền.
Mình thấy bạn chuyển wa đi Night safari vào tối hôm đó luôn còn hay hơn ấy. Chơi ở sentosa đến 6h30 tối, về vivocity ăn tối, qua khu Night safari khoảng 7h30 hơn là bắt đầu vào được, chơi đến khuya rồi về là ok hơn.
Mình đoán bạn chắc là nữ vì lên lịch toàn thấy shopping thôi :)), thật ra shopping thì nhìu chỗ giống nhau nhưng mà lần đầu đi xem thì thấy đã lắm, ko muốn về ^^

hypad42
21-05-2013, 09:37
Ngày 06.06 em qua Sing, nghe nói là đợt giảm giá bên ấy mà không biết ở khu nào giảm,
Với lại nếu muốn mua nước hoa bên Sing thì mua ở đâu ?!

Ai giúp em với ạ :x

Đến đợt giảm giá thì bên đó chỗ nào cũng giảm mà bạn :)), chủ yếu muốn shopping thì bạn cứ đến mấy khu trung tâm mua sắm như orchard, bugis, mustafa, vivocity...
Nước hoa thì bạn nên mua ở khu miễn thuế trong sân bay đi

chaien
21-05-2013, 10:40
Thẻ standard và EZ link tính giá các chặng như nhau . Thẻ standard mỗi lần anh đi là anh phải top-up đến lần thứ 6 anh buộc phải refund vì nó không cho top-up nữa . Nếu anh ko muốn mất 5S$ cho EZ link thì có thể chọn thẻ standard ( tuy là hơi phiền phức vì phải top-up mỗi lần đi ) .
Ý bạn Top-up mỗi lần đi tức là thế nào nhỉ? ví dụ mình định đi chặng A-B giá là 3.45 S$ chẳng hạn thì mình phải Top-up đúng 3.45 S$ vào thẻ qua máy ah? nhiều hơn có được không? Nếu đúng vậy thì coi như bớt công xếp hàng mua vé nhưng lại phải xếp hàng Top-up????

Bạn nào biết cụ thể Địa chỉ và Tên các Quán ăn ở Chinatown mà bán Chilli Crab, Bah Ku Teh cho mình xin ít kinh nghiệm với? Dọc Pagoda str và Smith Str ah?

Cảm ơn nhiều

martin_khoa
21-05-2013, 12:11
Ý bạn Top-up mỗi lần đi tức là thế nào nhỉ? ví dụ mình định đi chặng A-B giá là 3.45 S$ chẳng hạn thì mình phải Top-up đúng 3.45 S$ vào thẻ qua máy ah? nhiều hơn có được không? Nếu đúng vậy thì coi như bớt công xếp hàng mua vé nhưng lại phải xếp hàng Top-up????

Bạn nào biết cụ thể Địa chỉ và Tên các Quán ăn ở Chinatown mà bán Chilli Crab, Bah Ku Teh cho mình xin ít kinh nghiệm với? Dọc Pagoda str và Smith Str ah?

Cảm ơn nhiều

Tức là mỗi chặng anh phải nạp tiền vào để đi . Nạp đến lần thứ 6 thì trả thẻ lại cho máy lấy 10 cent. Nó phiền phức chỗ đó thôi.

amani
21-05-2013, 13:08
Mình mới đi Sin về nên cũng bít được chút ít. Bạn muốn shopping gì? Nếu bạn đi khu Orchard (mua sắm đồ), Bugis + Clark Quay (đồ linh tinh lặt vặt, lưu niệm), Mustafa (Điện tử) + vivo city (sắm đồ) thì mình nghĩ bạn cũng ko cần thiết đi suntec city làm gì nữa đâu vì mấy chỗ shopping bên này đa phần cũng giống nhau, còn mún rẻ hơn chút thì vào khu miễn thuế trong sân bay cũng có khá nhìu chỗ để shopping rồi. Bạn đi nhìu wa sẽ thấy hơi nhàm chán đó.
Chili crab thì hôm bữa mình ăn ở ngay khu Chinatown khu Pagoda Street, cũng ngon lắm nhưng mình thấy hơi mắc (60sgd/kg), mấy đứa bạn thì nói ăn ở khu geylang cũng có, rẻ nhưng ko ngon lắm, hoặc ăn ở jumbo food ở bên đó cũng dc (theo recommend của mấy đứa bạn ở Sing)
Ngày 2 bạn đi Sentosa mình báo trước chán lắm đấy, đi từ 3h chiều mà ở đến khuya thì chả có gì chơi đâu :)), hôm bữa mình ra đó chơi 2h là thấy chán lắm luôn rồi (ở đó ngoài cảnh chụp hình chả có gì để chơi), nhạc nước cũng chán, chỉ có mỗi cái USS và SEA Aquarium là xem đỡ đỡ chút nhưng tốn tiền.
Mình thấy bạn chuyển wa đi Night safari vào tối hôm đó luôn còn hay hơn ấy. Chơi ở sentosa đến 6h30 tối, về vivocity ăn tối, qua khu Night safari khoảng 7h30 hơn là bắt đầu vào được, chơi đến khuya rồi về là ok hơn.
Mình đoán bạn chắc là nữ vì lên lịch toàn thấy shopping thôi :)), thật ra shopping thì nhìu chỗ giống nhau nhưng mà lần đầu đi xem thì thấy đã lắm, ko muốn về ^^

Hơhơ mình nữ thiệt :)
Chủ yếu mình đi để...ăn và shopping thôi. Shopping thì mình mua quần áo, đồ lưu niệm và bánh kẹo thôi.
Chị bạn mình khuyên mua bánh kẹo thì vào Mustafa mà mua.

chaien
21-05-2013, 17:42
Tức là mỗi chặng anh phải nạp tiền vào để đi . Nạp đến lần thứ 6 thì trả thẻ lại cho máy lấy 10 cent. Nó phiền phức chỗ đó thôi.

Mình hiểu rồi nhưng mà là nạp bao nhiêu ý? vì biết là chặng đó bao nhiêu mà nạp, nạp thừa tiền có được không?

Bạn nào biết cụ thể Địa chỉ và Tên các Quán ăn ở Chinatown mà bán Chilli Crab, Bah Ku Teh cho mình xin ít kinh nghiệm với? Dọc Pagoda str và Smith Str ah?

Cảm ơn nhiều

bemashi2310
21-05-2013, 20:14
các bạn đã từng đi sing tư vấn giùm m cái này nha, m chỉ biết là ăn cháo ếch ở geylang, còn các món Rojak, Sườn trà Bak kut teh, Katong – Laksa, Cơm gà Hải Nam, Otah-Otah. nếu muốn ăn những món này thì nên ăn ở chỗ nào, và trung bình ? $ 1 phần ăn, còn nếu m muốn mua túi xách và áo thun thì nên mua ở đâu ? m thích kiểu đơn giản, ko cần phải hàng hiệu. cả nhà tư vân giùm m với nha, tại tháng 7 này m đi sing rồi, thanks cả nhà nhiều

martin_khoa
21-05-2013, 21:22
Mình hiểu rồi nhưng mà là nạp bao nhiêu ý? vì biết là chặng đó bao nhiêu mà nạp, nạp thừa tiền có được không?

Bạn nào biết cụ thể Địa chỉ và Tên các Quán ăn ở Chinatown mà bán Chilli Crab, Bah Ku Teh cho mình xin ít kinh nghiệm với? Dọc Pagoda str và Smith Str ah?

Cảm ơn nhiều
Thì anh đến máy áp thẻ vào chọn điểm anh muốn đến và số tiền nó sẽ hiển thị . Anh nạp đúng số tiền đó . Anh nạp thừ tiền nó mặc định là anh đưa dư nó thối lại cho anh :)). Anh đã hiểu chưa anh Chaien . Còn Chilli Crab thì nó nằm ở đường Pagoda street . Anh cứ đến trạm NE4 ( Chinatown MRT ) exit Pagoda St đi thẳng đến ngã tư quán nó nằm ở ngay góc đường

martin_khoa
21-05-2013, 21:25
các bạn đã từng đi sing tư vấn giùm m cái này nha, m chỉ biết là ăn cháo ếch ở geylang, còn các món Rojak, Sườn trà Bak kut teh, Katong – Laksa, Cơm gà Hải Nam, Otah-Otah. nếu muốn ăn những món này thì nên ăn ở chỗ nào, và trung bình ? $ 1 phần ăn, còn nếu m muốn mua túi xách và áo thun thì nên mua ở đâu ? m thích kiểu đơn giản, ko cần phải hàng hiệu. cả nhà tư vân giùm m với nha, tại tháng 7 này m đi sing rồi, thanks cả nhà nhiều
Bạn cứ tới Chinatown thì món gì cũng có. Giá trung bình 6S$/phần . Còn mua đồ ko phải hàng hiệu thì cứ đến Bugis street. Bạn đi ngày mấy nếu ngày 24 thì mình join chung:D

ToryDuong
21-05-2013, 22:57
Đến đợt giảm giá thì bên đó chỗ nào cũng giảm mà bạn :)), chủ yếu muốn shopping thì bạn cứ đến mấy khu trung tâm mua sắm như orchard, bugis, mustafa, vivocity...
Nước hoa thì bạn nên mua ở khu miễn thuế trong sân bay đi



Ý em là nước hoa fake loại 1 của Sing thì mua ở đâu ?!
Với lại quần áo nếu giữ biên lai có được lấy lại phần thuế ở sân bay hay có quy định gì để lấy lại đc ạ.

susihama
21-05-2013, 23:17
hi bạn mình và bạn mình có kế hoạch đi du lịch Singapore từ 30/7 đến 3/8/2013 như sau, bạn coi có gì chỉnh sửa giùm mình nhé
- Ngày 1 ( 30/7/2013 )
0h35 đến Changi ngủ tại sân bay
6h AM đi MRT về home stay gửi đồ
8h30 AM - 7h00 PM đi USS
7h00 PM - 8h00 PM đi vòng vòng vivo city
08h00 pm - 11h00 pm đi mustafa centre
11h00 pm đi MRT về home stay

- Ngày 2:
07h00 AM - 12h00 PM đi Botanic Garden + National orchid garden
12h00 PM - 03h00 PM đi chinatown
03h00 pm - 11h00 pm đi city hall - penisula plaza - merlion park - esplanade theatre - suntec city - ( 08h00 pm - 09h00 pm xem nhạc nước ở foutain of weath ) - raffle city ( cho mình hỏi những chổ này gần nhau và có thể đi bộ đc đúng không ? )
11h00 pm đi MRT về home stay

- Ngày 3:
08h00 am - 12h00 pm đi mua sắm ở achorpoint và ikea ( mình nghe nói khu này bán đồ outlet rất nhiều )
12h00 pm - 03h00 pm đi Bugis centre
03h00 pm - 07h00 pm từ bugis đi cầu henderson
07h00 pm - 09h30 pm đi clark quay mrt
09h30 pm - 11h00 pm đi chinatown
11h00pm đi MRT về home stay

-Ngày 4 :
08h00 am - 02h00 pm đi sensota island chơi vòng vòng và chụp hình ( vì ngày 1 mình chỉ mới đi uss chưa đi vòng quanh sensota )
02h00 pm - 06h00 pm đi science centre coi imax omni-theatre
06h00 pm - 10h30 pm đi Orchard Rd
10h30 đi MRT về home stay
-Ngày 5 :
Sáng trả phòng trước khi đi và gửi hành lý lại home stay nhở giữ giùm
07h00 AM - 01h30 PM đi chinatown và city hall
01h30 - 03h30 pm về home stay lấy hành lý đi mrt ra sân bay
07h00 pm máy bay mình cất cánh , 03h30 pm check in, đi dạo duty free chờ máy bay về

bạn xem xem lịch của mình như vậy có ổn ko ^^

phuongdt
22-05-2013, 08:09
Bạn mình vừa đi Sin về có cho mình 1 sim M1 để sắp tới sử dụng, mình cũng nhờ bạn mua trước 1 thẻ top up S$18 để khi wa đó nạp gọi về cho mami liền. Vậy cho mình hỏi cước gọi về VN từ Sin của mạng M1 (có bấm 021 trước) là bao nhiêu 1 phút vậy nhỉ? Mình nhớ cách đây 2 năm khi sang đó gọi về bằng M1 thì cước rẻ lắm luôn áh, mà bây giờ theo lời bạn mình thì khoảng S$0.8/phút tức là thẻ top up S$18 của mình gọi đc khoảng 22phút phải ko nhỉ?

thuylienterryt
22-05-2013, 09:50
Hi mọi người,

Tình hình là thấy vé MB rẻ quá nên mình book vé cho ba mẹ mình đi SIN -MALAY từ 29/8 => 2/9. Book xong rồi mới thấy lo vì ba mẹ mình không biết tiếng Anh. hic

Nên giờ mình muốn tìm một người Việt ở SIN có thể hướng dẫn ba mẹ mình tham quan trong 2 - 3 ngày ( tới SIN lúc 12h trưa 29/8, & trưa 31/8 sẽ đi Malay. Không cần đi theo, chỉ cần hướng dẫn ba mẹ mình cách đi). Mọi người biết ai hoặc có tour nội địa nào của người Việt thì giới thiệu dùm mình với.

Cám ơn mọi người nhiều.

mail của mình : [email protected]

bemashi2310
22-05-2013, 10:56
cam ơn b nhiều nha, m đi 11/7, ^^ ko đi chung dc, m đang tính săn vé tết tây qua đó mua đồ thử ^^

cdbenly90
22-05-2013, 15:52
Bạn mình vừa đi Sin về có cho mình 1 sim M1 để sắp tới sử dụng, mình cũng nhờ bạn mua trước 1 thẻ top up S$18 để khi wa đó nạp gọi về cho mami liền. Vậy cho mình hỏi cước gọi về VN từ Sin của mạng M1 (có bấm 021 trước) là bao nhiêu 1 phút vậy nhỉ? Mình nhớ cách đây 2 năm khi sang đó gọi về bằng M1 thì cước rẻ lắm luôn áh, mà bây giờ theo lời bạn mình thì khoảng S$0.8/phút tức là thẻ top up S$18 của mình gọi đc khoảng 22phút phải ko nhỉ?
gọi 021 của M1 về vn thì 10-15 phút hết khoảng ~$1.
Mình không nhớ chính xác vì nó quá rẻ và cũng chả bao giờ gọi về vn nhưng mình thấy là ko phải 0.8$/phut đâu

phuongdt
22-05-2013, 17:13
Ui trời, nếu đúng rẻ như vậy thì thẻ S$18 của mình gọi nấu được tận mấy nồi cháo bự cơ àh, tiếc wá cỡ, hơn 300k chứ đâu có ít, ở VN là xài cho mobi/vina đc hơn 2 tháng.

Mình ở Sin có 2 ngày àh, wa Malay dùng M1 gọi chắc ko được đâu nhỉ.

laven
22-05-2013, 21:32
mình đã book vé đi sing từ 20/9 --> 23/9 để xem giải đua f1 dc tổ chức ban đêm bên ấy, plan ban ngày hiện chưa có. Nhà mình có ai đi cùng thời gian với mình ko nhỉ? join đi chung cho vui nhé mn?

cdbenly90
23-05-2013, 14:16
Ui trời, nếu đúng rẻ như vậy thì thẻ S$18 của mình gọi nấu được tận mấy nồi cháo bự cơ àh, tiếc wá cỡ, hơn 300k chứ đâu có ít, ở VN là xài cho mobi/vina đc hơn 2 tháng.

Mình ở Sin có 2 ngày àh, wa Malay dùng M1 gọi chắc ko được đâu nhỉ.
Về Vn còn gọi được chứ sang Malay cớ gì mà không gọi được.
Nhưng tiền nó sẽ trừ vào Main balcance, và cũng tương đối đắt vì cả hai nước nó tính tiền.
Như lần trước mình cầm về Vn nghe có mấy cuộc tổng khoảng 5-10phút mà trừ khoảng 15-20$. Đến đây mới hiểu ý nghĩa của câu "thời gian là vàng bạc"

phuongdt
23-05-2013, 14:18
@cdbenly90: ồh vậy thì cũng đỡ phần nào, nếu 2 ngày ở Sing gọi ko hết tiền mình đem sang Malai sau đó gọi cho hết hẳn, được ít cũng còn hơn bỏ phí nhỉ, hihi, cám ơn thôg tin của bạn nhé.

Nhân tiện cho mình hỏi ở Malay nên mua sim của hãng nào thì gọi về VN rẻ nhất bạn nhỉ? (sorry nếu có lạc topic, hehe)

cdbenly90
23-05-2013, 14:30
@cdbenly90: ồh vậy thì cũng đỡ phần nào, nếu 2 ngày ở Sing gọi ko hết tiền mình đem sang Malai sau đó gọi cho hết hẳn, được ít cũng còn hơn bỏ phí nhỉ, hihi, cám ơn thôg tin của bạn nhé.

Nhân tiện cho mình hỏi ở Malay nên mua sim của hãng nào thì gọi về VN rẻ nhất bạn nhỉ? (sorry nếu có lạc topic, hehe)
Thực sự là câu này hơi bị khó nha.
Để mình dùng sự trợ giúp gọi điện cho người thân, mình sẽ gọi 1080 hỏi cho bạn nha, or là tý mình chạy bộ sang Malay hỏi cho bạn rồi mình sẽ thông báo bạn sau nha

NguoiTrongMua
23-05-2013, 23:19
Hi mọi người,

Tình hình là thấy vé MB rẻ quá nên mình book vé cho ba mẹ mình đi SIN -MALAY từ 29/8 => 2/9. Book xong rồi mới thấy lo vì ba mẹ mình không biết tiếng Anh. hic

Nên giờ mình muốn tìm một người Việt ở SIN có thể hướng dẫn ba mẹ mình tham quan trong 2 - 3 ngày ( tới SIN lúc 12h trưa 29/8, & trưa 31/8 sẽ đi Malay. Không cần đi theo, chỉ cần hướng dẫn ba mẹ mình cách đi). Mọi người biết ai hoặc có tour nội địa nào của người Việt thì giới thiệu dùm mình với.

Cám ơn mọi người nhiều.

mail của mình : [email protected]

Ah mình có mấy bạn sinh viên l2m hướng dẩn sẽ tìm lại ìnor và email bạn.

chaien
24-05-2013, 09:21
Nhiều người nói về thẻ đi Tàu MRT quá ! Em muốn hỏi Bác nào biết chắc chắn về loại thẻ Standard Ticket mới với...theo những gì em được đọc thì có thể rút ra kết luận về cách sử dụng loại thẻ Standard Ticket mới như sau:

B1. Mua thẻ Standard ticket để đi chặng đầu tiên ( Mua bằng giá theo đúng chi phí của lộ trình đầu tiên) cần cộng thêm 10 xu deposit
B2. Đi xong chặng đầu giữ lại thẻ để Top up (10$ hay bao nhiêu? dự kiến thế) để đi 5 chặng tiếp theo
B3. Đến chặng thứ 3 thì được hoàn trả 10 xu đặt cọc lúc đầu
B4. Bắt đầu đi đến chặng thứ 6 ( tính cả chặng đầu tiên + 5 chặng tiếp theo) thì được thưởng (KM) 10 xu
B5. Vứt thẻ cũ đã đi đủ 6 chặng vào Bin để mua thẻ Standard Ticket mới

----------------------------------------------------------------------------
Thắc mắc chưa được giải quyết

1. Quan trọng là Fee các tuyến được tính rẻ ngang EZ Link ( giảm 10-20% so với vé đơn tuyến gì đó)
2. Vậy thì vé từng chặng giờ họ bán thế nào? có một loại riêng nữa cho từng chặng hay vẫn là loại này có điều ko được hưởng các ưu đãi khi (có ý định đi) đi 5 chặng tiếp theo ( ưu đãi cũng chỉ là 10 xu cho chặng 6)
3. Nếu vé từng chặng vẫn dùng loại Standard Ticket này thì đâu còn loại vé nào đắt hơn EZ Link nữa? Vậy EZ link được ưu đãi gì? hay tiện ích duy nhất chỉ là đỡ phải xếp hàng mua vé

Em hiểu vậy có gì sai mong các bác chỉnh sửa...em còn mỗi thắc mắc này nên giải quyết xong là yên tâm lên đường

Cảm ơn nhiều ạ

martin_khoa
24-05-2013, 10:52
Thẻ standard ko top-up 10$ sau chặng đầu tiên anh đã đi đâu nha. Tức là anh vẫn phải mua vé từng chặng thôi. Anh có nạp 100$ nó vẫn thối lại cho anh . Cái thẻ này ra để cho tụi nó khỏi phải in nhìu cái vé giấy đi 1 lần là bỏ như hồi xưa thôi. Vì cái này đi đến 6 lần mới bỏ

chaien
24-05-2013, 10:58
Thẻ standard ko top-up 10$ sau chặng đầu tiên anh đã đi đâu nha. Tức là anh vẫn phải mua vé từng chặng thôi. Anh có nạp 100$ nó vẫn thối lại cho anh . Cái thẻ này ra để cho tụi nó khỏi phải in nhìu cái vé giấy đi 1 lần là bỏ như hồi xưa thôi. Vì cái này đi đến 6 lần mới bỏ

Ối giời thế thì chặng nào cũng phải xếp hàng à? Thế thì chết....

martin_khoa
24-05-2013, 11:08
Thì anh ko muốn mất 5S$ deposit thì phải chọn cách đó thôi. Tuỳ anh lựa chọn . Tiện lợi thì mất 5$ con ko thì phải chịu cực chút

chaien
24-05-2013, 11:15
Vấn đề là nhà anh 8 người là 40$ chứ 5$ thì việc gì phải nghĩ....Hê hê
Đi đông mà chi phí anh chịu tất thì làm gì cũng bớt 1 chút, tất cả sẽ được 1 cục lớn

Xem ra phải gọi bà chị bên đó gom thẻ mượn cho tiện vậy

Tks Mr Khoa

martin_khoa
24-05-2013, 13:04
Dạ nhà anh 8 người nha em 14 người đây anh ạ . Nhưng ko ai co thẻ nhiều như thế cho mình mượn đâu anh . Em cũng đang kiếm người để deposit thẻ mà chưa tìm được

hypad42
24-05-2013, 13:19
Ủa mình ko bít bạn mún mua thẻ loại gì nữa. Lần trước mình đến mình mua loại EZ link 2 ngày, đi hết 2 ngày thì hết sử dụng được, sau đó mua vé từng chặng thôi. Vì lần đó mình đi 3 ngày thôi nên chỉ mua vé 2 ngày, sau đó đến ngày cuối đi vòng vòng rồi mua vé về sân bay thôi.
Mua thẻ 2 ngày 16SGD+10SGD sẽ được trả lại khi trả thẻ (sau 5 ngày kể từ ngày mua thẻ). Bạn có thể vào link này để tìm hiểuhttp://www.thesingaporetouristpass.com.sg/, mình thấy đi vậy cũng khá tiện, mình đi 2 ngày là cũng gần hết 16SGD rồi, cũng ko tốn nhìu hơn đâu, vậy tiện lợi hơn mà ko phải xếp hàng.

bemashi2310
24-05-2013, 20:29
mọi người cho m hỏi là m muốn mua 1 máy tính bảng ở sing, mà nghe nói cái luật chanh mà singapore đề ra để bảo vệ người tiêu dùng khi mua máy móc bị lỗi thi sẽ dc đổi , trả, ko biết m qua đó du lịch, có dc luật chanh bảo vệ ko? mà m nghe nói mua ở sim lim phải có người dẫn mua, ko thì bị máy lỗi, cả nhà tư vấn giùm m nên mua máy tính bảng ở đâu??? và mang về vn có bị hải quan làm khó dễ, bắt đóng thuế ko

cdbenly90
27-05-2013, 00:57
mọi người cho m hỏi là m muốn mua 1 máy tính bảng ở sing, mà nghe nói cái luật chanh mà singapore đề ra để bảo vệ người tiêu dùng khi mua máy móc bị lỗi thi sẽ dc đổi , trả, ko biết m qua đó du lịch, có dc luật chanh bảo vệ ko? mà m nghe nói mua ở sim lim phải có người dẫn mua, ko thì bị máy lỗi, cả nhà tư vấn giùm m nên mua máy tính bảng ở đâu??? và mang về vn có bị hải quan làm khó dễ, bắt đóng thuế ko
Mình chỉ thấy hàng của apple dùng nhà mạng bên Sing thì thấy có chính sách máy lỗi thì đổi máy, còn máy mua luôn ko hợp đồng (thuê bao nhà mạng) hoặc của các hãng khác thì mình ko biết.
Bạn mua máy gì mà lại sợ bị lỗi, nếu mua máy cũ thì sẽ không có cái phần đầu của bạn hỏi.
Còn bạn mua máy mới, nguyên hộp thì có hoá đơn đàng hoàng thì cái phần bạn băn khoăn cũng ko phải lo nữa.
Mang một vài cái về vn theo kiểu cắp nách và nhét đít thì ai đánh thuế, mang thoải mái mà

phuongdt
27-05-2013, 11:25
Mình có bổ sung xíu về phần đem đồ điện tử về VN nha, mới đầu tháng này mình xách tay 1 em iPad từ Nhật về, vì xách giùm bạn nên không bóc seal lấy máy ra như cái máy chụp hình. Tức là ko ký gửi (sao mà dám khi tình trạng mất đồ giá trị trong hành lý kỳ gửi diễn ra hằng ngày ở sân bay TSN) mà đem hẳn lên máy bay. Vừa đến cổng hải quan VN mình là bị 2 thằng kéo xềnh xệch cái giỏ xách qua 1 bên rồi. Tụi nó mở miệng nói thẳng "cái này đưa tụi anh tiền cafe đi rồi khỏi khai báo", bực như con mực!

Theo mình nghĩ nếu đem về xài thì bạn bóc seal đi, cất hộp không trong hành lý ký gửi còn máy đem lên máy bay cho an tâm (mình đem theo iPad từ VN thì vô tư ko vấn đề gì).

nguyennhung1855
27-05-2013, 13:09
@phuongdt: qua Malaysia bạn có thể mua sim của hotlink, khi gọi về vn bấm thêm dãy 132 phía trước số bạn muốn gọi ở vn. Giá rẻ lắm, hình như có 0.08rm/p thôi

bemashi2310
27-05-2013, 13:24
mình thì đi ngắn ngày nên ko mang hành lý kí gửi, mà nếu như mình bỏ hộp trong hành lý xách tay, máy thì mình cầm bên mình, thì đâu có bị nói thuế gì phải ko bạn? mà bạn nói hải quan kêu đưa tiền cafe để khỏi khai báo là khai báo gì dậy b?

bemashi2310
27-05-2013, 13:27
mình nghe nói sân bay bên sing có chỗ để uống nước công cộng, m tính đem chai không từ vn qua đó để tiết giảm chi phí, 1 phần là do mình uống nước rât nhiều, nếu từ vn , m đem chai không , ngay khuc soi hành lý, bên an ninh có làm khó dễ gì không cả nhà

phuongdt
27-05-2013, 13:33
Uh mình nghĩ là vậy, vì chỉ cần ko còn nguyên seal xem như đâu fải mua về bán buôn j đâu nhỉ... Nói chung đừng có mà để nguyên hộp mới cứng thôi. Khai báo hải quan đó bạn, nếu mình nhớ ko lầm thì ổng nói quá $250 fải khai báo.
còn về chai nước mình thấy ko vấn đề gì, miễn sao ko có chất lỏng quá 100ml là dc thôi mà, có ai cấm "vật đựng chất lỏng" đâu :)

samkang
27-05-2013, 16:51
Đang vào mùa sale, có mem nào mới về cho chút thông tin với

BanhTe
27-05-2013, 21:12
Dear phuoters,
Em là mem mới, hôm nay mới chuẩn bị cho chuyến phượt đầu tiên nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Mong được các anh/chị giúp đỡ.
Tình hình là em định đi phượt từ 28/6 tới 02/07 tại Sing và Malay. Ngân quỹ của e có khoảng 6tr/ người ( mua sắm tính riêng ạ) đoàn em có 4 người, 2 nam + 2 nữ (bạn bè bình thường).
Vậy căn cứ vào số tiền ấy, em rất mong các anh/chị tư vấn giúp em:
1. Với số tiền ấy, em có chi đủ 5 ngày bên ấy ko ạ.
2. Em nên book vé máy bay thế nào để được rẻ và tiện nhất ạ ( kèm theo các lưu ý). Em thấy mọi người khuyên nên book đi Malay rồi từ Malay đi sag Sing bằng Bus, sau đó đi từ SIng về. Nếu được thì cho em thông tin chi tiết ạ.
3. Em có thể book phòng ở đâu ở 2 nước kia.
4. Em định để tiết kiệm, em sẽ ngủ 1 đêm trên xe bus từ Malay sag Sing, liệu có được ko ạ?
5. Với số tiền 6 tr/ người (gồm cả phí máy bay ), em nên đi lại, ăn tiêu sao cho phù hợp.

Em cảm ơn rất nhiều ạ. :D

hypad42
27-05-2013, 23:10
Bạn dự tính đi từ 28/6 mà giờ này chưa đặt vé thì lấy gì còn vé giá rẻ mà đi ac ac, mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại đi :)).. Vé rẻ nhất khứ hồi có thể đi Sin-Malay trong tầm khoảng 2tr/vé, thường bay wa Sin rồi wa Malay, sau đó về Sin bay về hoặc đi trực tiếp từ Malay luôn. Vé máy bay thì từ đây wa Sin rẻ hơn nếu có dc vé giá rẻ của jetstar hay tigerairways (khuyên bạn chon tiger hơn vì jetstar hay trễ chuyến gây phiền phức).
Mình nghĩ chi phí 6tr là đủ cho 5 ngày tính luôn vé máy bay (nếu mua dc giá rẻ) và chịu khó tiết kiệm ăn uống chút (ăn mì gói, đồ hộp mang theo + thức ăn nhanh bên đó)
Theo mình thì bạn còn 1 tháng chuẩn bị thì ko đủ đâu, bạn nên suy nghĩ và plan lại vào một thời điểm khác xa hơn chút mới đảm bảo được thời gian, lộ trình và còn đắn đo suy nghĩ nhìu thứ khác nữa, đi nước ngoài ko phải giống như đi du lịch trong nước đâu, vì còn có nguy cơ lạc đường cao nữa và ko bít hỏi ai đâu ^^

ToryDuong
27-05-2013, 23:20
Cho em hỏi là mua nước hoa fake loại 1 ở đâu?!

NangCaoNguyen
27-05-2013, 23:39
mình nghe nói sân bay bên sing có chỗ để uống nước công cộng, m tính đem chai không từ vn qua đó để tiết giảm chi phí, 1 phần là do mình uống nước rât nhiều, nếu từ vn , m đem chai không , ngay khuc soi hành lý, bên an ninh có làm khó dễ gì không cả nhà
Ko Vấn đề gì bạn nhé. Miễn sao bạn bạn đổ hết nc ra là được. Trước nhà vệ sinh đều có máy để lấy nc. Nước lạnh như nước đá vậy đó

BanhTe
28-05-2013, 00:06
Em thấy TIger có chương trình hồi tháng 3, bay vào thagns 6, 7, đã hết rùi, nên nếu đợi chương trình kế tiếp ko biết đến bjo. :(
Em vừa hỏi google, thì thấy có người bảo là e có thể mua vé của Vietnam airline sang Malay, giá 1.6tr, rồi lúc về mua vé từ Sing về, giá khoảng 1.8 tr ( liệu có đc ko nhỉ, và mua thế nào, thì e chưa biết).
Em cố gắng ngủ nghỉ ít nhất có thể -> từ Malay sang Sing định đi vào buổi tối, ngủ trên oto. Còn thức ăn hộp. Giả sử máy bay hết 3.4 tr, còn 2.6 tr có đủ ko ạ?
Em nóng nòng đi lắm rùi, anh/chị có giải pháp nào cho em ko ạ?
Huhu....

ToryDuong
28-05-2013, 00:18
5 ngày nếu bạn chơi bên malay nhiều hơn sing thì có thể đủ, chứ ở bên sing lâu thì căng à.
Vật giá và đi lại bên sing cao lắm, khách sạn cũng mắc hơn malay rất nhiều. Còn nếu muốn đi đêm từ malay qua sing thì có thể đi bằng tàu hỏa ( khoảng 6 tiếng ) để ngủ vừa đủ một đêm. Chứ đi bằng ô tô chuyến trễ nhất là 11h, đến sing tầm 3 - 4 h cũng không có đâu để đi cả.

Nếu muốn đi với 6 triêu thì mình nghĩ bạn nên đặt trước tầm nửa năm, giá vé sang malay của air asia chỉ có 1tr thì sẽ dê thở hơn chút về khoản chi phí ăn uống và khách sạn.

martin_khoa
28-05-2013, 07:00
Ngay thời điểm này có vé đi từ SGN đến KUL và về tử SIN đến SGN giá 3tr4 ( phải mua ngay trong thời gian 4 ngày cuối tháng này ) . Còn lại 2tr6 vẫn đủ cho hành trình 3N ở KUL và 2N ở SIN bạn nhé . Chi tiết ăn chơi như thế nào đủ cho 5 ngày với giá 2tr6 như thế nào mình sẽ chỉ bạn sau

bemashi2310
28-05-2013, 11:03
ở bên sing đúng hok b? mà ngay trước nhà vệ sinh lun hả? uống có đau bụng hok ta? mà cho mình hỏi ở sân bay bên sing nghe nói có kfc, ko biết có mac donal ko??? 1 phần là bao nhiêu dậy cả nha, m qua đó cũng 7g tối rồi, tính ăn mấy cái đó cho rẻ

hypad42
28-05-2013, 13:20
ở bên sing đúng hok b? mà ngay trước nhà vệ sinh lun hả? uống có đau bụng hok ta? mà cho mình hỏi ở sân bay bên sing nghe nói có kfc, ko biết có mac donal ko??? 1 phần là bao nhiêu dậy cả nha, m qua đó cũng 7g tối rồi, tính ăn mấy cái đó cho rẻ

Trong sân bay thì chỗ nhà vê sinh nào đa số cũng có cả, uống bt, mình lần trước wa đem theo 5-6 chai lấy nước uống đỡ tốn tiền ^^.
KFC ở terminal 1 trên lầu, ko bít có Mac ko, bạn lên website của Mac bên Sing xem thử. 1 phần buger ở Mac khoảng 4SGD, còn 1 phần family combo của KFC khoảng 30SGD, mình thấy cũng rẻ hơn VN.

gasman
28-05-2013, 18:29
@cdbenly : bác check inbox dùm nhé

trungalex86
28-05-2013, 20:18
@Banhte:
+ Vé máy bay rẻ nhất như thế này: đi SIN bằng tigerways 38usd, bay từ MAL về Saigon bằng Airasia 30usd (tổng cộng chỉ có 68usd ~ 1,4tr). Không biết e ở đâu, bay từ Sài gòn chi phí sẽ rẻ hơn từ Hà Nội. Tất nhiên là phải canh đúng đợt vé rẻ nha! :))
+ Chí phí đi chơi, tham quan hoàn toàn có thể tiết kiệm thì khoản 500k/ngày (tận dụng tham quan những cái free, ở dorm ...)
E cần thêm thông tin cứ pm cho a qua mail phượt.

hattori9x
28-05-2013, 22:33
Bạn nên dời lại khoảng cuối tháng 8 đi là vừa. Mình mới book cho bạn mình vé đi sing khứ hồi giữa tháng 8 là $90 ~ 1tr9.
Tiền hostel Sing mình book trước 2 tháng rẻ nhất là 15$/đêm => 3 đêm ~$45 ~ 1tr. Malay 2 ngày chắc 500k.
Chi phí đi lại hết $25 ~ 500k.
Vậy là bạn còn khoảng 2tr tiền ăn uống và vui chơi cho 5 ngày (1 ngày $20 bạn ăn tiết kiệm thì ok)

BanhTe
28-05-2013, 22:39
Cảm ơn các anh đã cho e lời khuyên quý giá. Em thấy có thêm động lực để xúc tiến rùi. Mai em sẽ đi đặt vé, cố kiếm vé khoảng hơn 3tr.
Phiền mọi người tư vấn cho em ăn ở thế nào ạ.
- Tình hình là có 1 người bỏ cuộc, nên chỉ còn 2 nam + 1 nữ, nhưng tinh thần thì chưa giảm sút đáng kể. :))

thik_di_choi
29-05-2013, 00:33
ở bên sing đúng hok b? mà ngay trước nhà vệ sinh lun hả? uống có đau bụng hok ta? mà cho mình hỏi ở sân bay bên sing nghe nói có kfc, ko biết có mac donal ko??? 1 phần là bao nhiêu dậy cả nha, m qua đó cũng 7g tối rồi, tính ăn mấy cái đó cho rẻ

Đau bụng đấy. Nước uống bên Sin có một tỷ lệ không nhỏ lọc từ nước thải đô thị nhưng uống được ngay từ vòi. Mà haizzz với bạn, chưa đi mà xoắn kinh hoàng luôn. Yếu thì đừng ra gió mà sợ chó thì đừng vào làng. bạn thích tự đi ngon bổ rẻ thì phải tự trải nghiệm đi. Không có cái gì là không có học phí. Ăn fastfood 3-4 đô tưởng rẻ lại ức ói máu khi local food chỉ 1.5-2 đô thôi. Lành nhất là 2 hộp mì 14k, xin nước sôi rồi úp. Hí hí

cdbenly90
29-05-2013, 01:07
Đau bụng đấy. Nước uống bên Sin có một tỷ lệ không nhỏ lọc từ nước thải đô thị nhưng uống được ngay từ vòi. Mà haizzz với bạn, chưa đi mà xoắn kinh hoàng luôn. Yếu thì đừng ra gió mà sợ chó thì đừng vào làng. bạn thích tự đi ngon bổ rẻ thì phải tự trải nghiệm đi. Không có cái gì là không có học phí. Ăn fastfood 3-4 đô tưởng rẻ lại ức ói máu khi local food chỉ 1.5-2 đô thôi. Lành nhất là 2 hộp mì 14k, xin nước sôi rồi úp. Hí hí
Nước bên Sing tự cung cấp được 50% ( từ nước mưa, nước tái xử lý lại...) và %50 nhập khẩu từ Malay.
Ở bên này nước đảm bảo tiêu chuẩn là uống trực tiếp được, thế nên ko có chuyện đau bụng đâu bạn ơi, trường hợp đau bụng mình nghĩ là do nguyên nhân cá nhân thôi. Phần lớn mọi người uống trực tiếp mà đâu có ai đun đâu vì ko có thời gian. Kể cả bạn vào quán cơm bình dân hay khách sạn 10 sao, nếu nó đem cho bạn một cốc nước thì chính là cái nước nó lấy từ vòi đó bạn (mình không tính trường hợp hợp nước đóng chai nó sẽ đưa cho bạn cái chai và cái cốc, trường hợp nước nóng- dĩ nhiên nó phải đun).
Cứ yên tâm mà dùng ko sao đâu.

tieulong327
29-05-2013, 08:26
Bạn nào mới đi Sing về còn 2 thẻ EZ link thì cho mình mượn nha, mình đi vào tháng 8. Thanks các bạn :)

lenxebus
29-05-2013, 10:15
Các bác có biết chỗ nào ở Sing bán gọng kính trắng đẹp mà giá rẻ không? Em muốn mua mấy cái về lắp mắt cận vào dùng. À mà họ có bán kính cận mát không nhỉ, dùng đi trời nắng, nhưng mua chắc là khó vì phải khám mắt nữa. hix, không tiện như ở VN mình. Hihi.
À em hỏi câu nữa: đi MRT có say như đi oto không? Nhà em đi có phụ nữ, trẻ em, toàn thành phần say xe.

martin_khoa
29-05-2013, 14:28
Vé khoảng hơn 3tr thì có nhưng bạn đi về ngày nào . Và muốn đi của hãng nào ?

Future
29-05-2013, 15:31
mình nghe nói sân bay bên sing có chỗ để uống nước công cộng, m tính đem chai không từ vn qua đó để tiết giảm chi phí, 1 phần là do mình uống nước rât nhiều, nếu từ vn , m đem chai không , ngay khuc soi hành lý, bên an ninh có làm khó dễ gì không cả nhà

Nước hay gọi chung là chất lỏng thì bạn phải bỏ vào hành lý ký gửi - không được mang lên máy bay. Do đó, nếu dư cân, bạn cứ bỏ mấy chai nước vào hành ký ký gửi. Nhà VS ở Changi đẹp tuyệt vời, bạn cứ vào mà hứng nước nếu cần.



ở bên sing đúng hok b? mà ngay trước nhà vệ sinh lun hả? uống có đau bụng hok ta? mà cho mình hỏi ở sân bay bên sing nghe nói có kfc, ko biết có mac donal ko??? 1 phần là bao nhiêu dậy cả nha, m qua đó cũng 7g tối rồi, tính ăn mấy cái đó cho rẻ

Mình đã dùng món McDonalds + ly Coca ~ 4,70 SGD :

http://4.bp.blogspot.com/-VMCoLCPGOe4/UZTCGWG9saI/AAAAAAAADPY/5Nr4cSe5HKw/s1600/McDonalds-hamburger.jpg

Ở Changi, bạn nằm ngủ thoải mái để chờ sáng nhé, bạn cũng có thể xem clip này đoạn cuối - mình quay trong sân bay Changi trước khi về VN :


http://www.youtube.com/watch?v=DqFUTEgO1fI

Anh chị em cũng có thể xem bài Du lịch Singapore tự túc ở đây : http://chuyen-do-day.blogspot.com/2013/04/du-lich-tu-tuc-singapore.html

tieulong327
29-05-2013, 20:04
Nhóm mình hiện tại có 5 nữ, sẽ đi Sing từ 22/8-27/8, nếu nhóm bạn có thể join cùng thời gian với nhóm mình thì đẹp đội hình rồi và cũng tiết kiệm được chi phí ks :D

BanhTe
30-05-2013, 01:35
Em định đi cỡ khoảng 20-30 tháng 6, đi trong 5 ngày ( chọn khoảng thời gian vé máy bay rẻ nhất)
Theo e tìm hiểu thì hiện vé của VN airline đợt này có khuyến mai là rẻ nhất, nên em định đi VN airline.

BanhTe
30-05-2013, 01:39
Nhóm mình hiện tại có 5 nữ, sẽ đi Sing từ 22/8-27/8, nếu nhóm bạn có thể join cùng thời gian với nhóm mình thì đẹp đội hình rồi và cũng tiết kiệm được chi phí ks :D
Nếu như vậy cũng hay. Nhóm bạn đã book vé chưa? (nếu rồi thì đi hãng nào vậy? )
Kế hoạch đi Malay 3 ngày, Sing 2 ngày phải ko?
Nếu được thì chi tiết 1 chút được ko? để mình tham khảo và book vé theo. Đoàn mình có 2 nam thì định ở nhờ bạn đag công tác bên đó, còn 1 chị nữa thôi. Giá ksan khoảng bnhieu 1 người 1 ngày nhỉ?

tieulong327
30-05-2013, 07:56
Đây là topic của mình, bạn tham khảo nếu được thì join chung ở Sing cho vui do nhóm mình dự định chỉ tập trung đi Sing thôi https://www.phuot.vn/threads/96797-D%E1%BA%A1o-ch%C6%A1i-m%C3%B9a-h%C3%A8-%E1%BB%9F-SINGAPORE-t%E1%BB%AB-22-08-2013-27-08-2013

jennybaobao
30-05-2013, 16:03
Chào cả nhà phượt thủ,

Em lần đầu xuất ngoại tự túc tháng 1 năm 2014. Em book vé rẻ bay bali , transit ở Singapore. Chả là em muốn kết hợp tham quan Sin luôn thể, anh chị nào có kinh nghiệm có thể tư vấn những điểm em có thể đi tham quan trong vòng 4 tiếng ko ah?
Em chỉ tham quan được 4 tiếng chuyến về thôi, chuyến đi em có nhiều thời gian hơn nhưng là đêm nên quyết định ngủ ở sân bay bám chốt, ko dám đi xa.

Rất mong nhận được phản hồi từ các anh chị em. Đa tạ, đa tạ............:):):)

meonhok
30-05-2013, 17:50
Có bác nào đi từ ngày 08/6 đến 11/6 và ở khu bugis k ạ????????????????

bông
30-05-2013, 18:21
@ Luthidan: mình cũng chuẩn bị phượt Sin-Malay 6 ngày vào t6 này ^^ nhưng chưa book vé bus vì mình mail cho bên Ks thì họ khuyên nên tới đây book , hok nên book tren mang nên mình cũng liều luôn^^ thấy hơi phiêu nên muốn hỏi bạn 1 số thông tin từ Sin qua MAlay !
1. vì chỉ đi mất 4h nên mình nghĩ đi chuyến trễ nhất trong ngày là ok hen? mình nghĩ tới sớm và mua vé chuyến khoảng 11h30pm, bạn thấy sao? mình ở kS Footprint, khu Bugis, bạn thấy khu này book bú qua Malay nen di cua hang nao? gia ve khoang bao nhiêu?
2. khi tới Malay mình mới tìm KS dc hok? giống khu phố tây PNLão của mình à? bú sẽ thả mình ở khu nào của KLLC? mình tính ở khu Bunkit Bintang? bạn thấy ở KS àno dành cho dân bụi ôk? bạn mình ở phòng Sing mà có rệp hihix, hok bít mình có xui za hok? ^^
3. mình sẽ ở Malay khảong 3ngày, theo bạn mình nên đi những đâu ở KLLC, ngoài Tiwn Tower
Ai có kinh nghiệm gì chỉ giúp e với nhé ^^ e nó lần đầu đi bụi hihi
Thanks mn nhìu nhìu

hattori9x
30-05-2013, 22:10
@Banh te: mình thấy bạn đi Malay 3 ngày Sing 2 ngày thì chỉ gọi là "cưỡii ngựa xem cây" thôi chứ ko được xem hoa nữa. Sing ko nhỏ như bạn nghĩ đâu. Còn Malay thì bạn tính đi đâu, ở Kuala 3 ngày thì bạn chỉ có ức chế vì ko có gì để chơi thôi. Mình thấy bạn đi gấp nhưng cũng nên dành thời gian tham khảo thêm nhé!

elainefabulous
31-05-2013, 15:59
Mấy bạn cho mình hỏi cái thủ tục hoàn thuế với, tham khảo nhiều nhưng vẫn còn thắc mắc. Mua trên 100sgd của cùng 1 hiệu (ví dụ như mua trên 100sgd mỹ phẩm mac ) hay là có thể nhiều hiệu (vừa mỹ phẩm vừa bánh kẹo gộp lại) mới đc hoàn thuế?

thik_di_choi
31-05-2013, 16:14
Mấy bạn cho mình hỏi cái thủ tục hoàn thuế với, tham khảo nhiều nhưng vẫn còn thắc mắc. Mua trên 100sgd của cùng 1 hiệu (ví dụ như mua trên 100sgd mỹ phẩm mac ) hay là có thể nhiều hiệu (vừa mỹ phẩm vừa bánh kẹo gộp lại) mới đc hoàn thuế?

Hóa đơn mua hàng hóa chỉ được hoàn thuế nếu tổng số tiền tiêu trong cùng một cửa hàng trong một ngày từ 100$ trở lên. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mua rất nhiều sản phẩm trong cùng 1 hiệu/siêu thị (kính, quần áo, giày dép ..) và gộp lại để thanh toán 1 lần (đừng thanh toán riêng lẻ từng món).
Mình có lần mua đôi giầy hết có 86$ nhưng vì tiếc VAT refund nên lại phải mất thêm gần 20$ để mua một cái túi xách nhỏ nhỏ (mặc dù ko nhu cầu mấy) để ra sân bay lấy được mấy đồng :D

martin_khoa
31-05-2013, 18:22
Mọi người cho minh hỏi là ở sân bay của Mã có cho hoàn thuế như ở Sing ko ?

ToryDuong
01-06-2013, 00:26
Cho em hỏi là chỉ cần giữ biên lai trên $100 mang ra sân bay là được hả ?!
Hay có cần thủ tục gì ở chỗ mua hàng hay thủ tục gì ở sân bay không ?!

tieulong327
01-06-2013, 21:17
Bạn cho mình hỏi, nếu mình đi USS và S.E.A. Aquarium, rồi đi xem nhạc nước nữa thì có kịp trong 1 ngày không. Bạn có bán vé S.E.A. Aquarium chung với USS luôn không. Thanks bạn :)

NguoiTrongMua
02-06-2013, 10:46
Bạn cho mình hỏi, nếu mình đi USS và S.E.A. Aquarium, rồi đi xem nhạc nước nữa thì có kịp trong 1 ngày không. Bạn có bán vé S.E.A. Aquarium chung với USS luôn không. Thanks bạn :)

Nếu bạn đi USS lần đầu thì bạn phải mất hẳn 1 ngày (10am - 6pm)bạn ko thể ghép SEA cùng, chỉ Song ò the sea thì ok

tieulong327
02-06-2013, 11:48
Mình lần đầu đi Sing, vậy là muốn đi SEA thì ngày hôm sau mình phải quay lại Sentosa lần nữa rồi, vậy mình có thể kết hợp đi SEA với chỗ nào ở Sentosa nữa không. Bạn cho mình hỏi thêm, vé mình mua để vào tham quan tòa nhà Marina by Sands là có thể tham quan hồ bơi trên đó luôn hả bạn. Thanks bạn :)

j3an
02-06-2013, 17:03
Lúc thanh toán mua hàng, bạn nói với nhân viên muốn yc làm thủ tục để hoàn thuế ở sbay, nó sẽ kêu bạn đưa passport. Sau đó bạn chỉ cần cầm hóa đơn đã có thông tin về hoàn thuế ra sân bay làm thủ tục là lấy được tiền thôi.

i-and-sea
02-06-2013, 22:51
Chào bạn, mình mới biết được tin sẽ có vé rẻ VN-SIN 88k của Tigerair vào 0h tối nay. Nhưng hiện không biết cách canh để book vé như thế nào. Nhờ bạn chỉ giùm mình gấp! Thanks so much ^^

duongle90
02-06-2013, 23:29
Chào cả nhà,

Em sắp đi Sing ngày 21/06 đến 24/06. Em định mua trước vé đi USS, thấy trên lonelyplanet suggest chỗ viator gì ấy mua chỉ với giá là 60$. Cả nhà cho em hỏi là mua của viator gì đấy có ổn ko ạ?

Em có đọc nhiều topic trước về đi Sing xong bị loạn cả lên @_@ em đi chỉ có 3 ngày, ko biết sắp lịch đi chơi như thế nào cho ổn. Tụi em ko chú trọng shopping, muốn đi chơi khám phá là chủ yếu. Em đến Sing là khoảng 12h trưa, các bác tư vấn cho em là nên đi chỗ nào đặc sắc, thú vị ở Sing được ko ạ?

Em đọc topic một hồi thấy cái nào cũng muốn đi mà ko biết sắp xếp như thế nào vì lần đầu tiên đi du lịch bụi ở nước ngoài :( đó giờ chỉ có bụi ở trong nước thôi ạ.

Các bác giúp em với nhé :D