coldwind1991
19-07-2010, 18:48
Couchsurfing - nghĩa đen là " Lướt sofa":
Dùng để chỉ hình thức du lịch "ở nhờ". Những người tham gia kiểu du lịch này không quá đặt nặng việc phải nghỉ ngơi ở đâu, có đạt tiêu chuẩn hay không?. Họ chỉ cần một cái sofa nhỏ để ngủ -> cụm từ "couchsurfing - lướt sofa" ra đời từ đây.
Couchsurfer ( viết tắt: CSer):
Hậu tố "er" được thêm sau từ "couchsurf" tạo thành từ mới couchsurfer ( viết tắt là CSer) là tên gọi chung cho những người tham gia.
Lướt sofa có thể "hớp hồn" bạn nếu...
- Bạn là người trẻ, năng động, ưu dịch chuyển và mê khám phá.
- Bạn tràn đầy năng lượng nhưng eo hẹp hầu bao.
- Bạn cực ghét các chuyến du lịch theo tour cứng nhắc.
- Bạn sẵn sàng bỏ vai "khách du lịch" để nhận vai "người dân bản xứ" vì bạn muốn được sống và cảm nhận nơi mình muốn đến như bất kì người dân nào ở đó.
Tìm hiểu về loại hình du lịch cực cool:
Người khai sinh ra ý tưởng Cuochsurfing chính là Casey Fenton, một anh chàng sống ở Boston, Mỹ. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch đến Iceland của mình, thay vì đặt phòng ở các nhà trọ, anh quyết định gửi mail xin ở nhờ đến 1500 sinh viên của đại học Iceland. Đáp lại Casey là hơn 50 thư trả lời đồng ý. Và thế là năm 2004, trang web cuochsurfing.org chính thức được lập nên bởi Casey và một số người bạn của anh.
Tại "đại bản doanh" cuochsurfing.org hiện nay đã có hơn 1.8 triệu Cuochsurfer đến từ hơn 71.000 thành phố ở 238 quốc gia.
Khoảng 40 triệu lượt viếng thăm trang web này mỗi ngày..
Hơn 2 triệu tình bạn "ra đời" từ những chuyến đi "ở nhờ" giữa các CSer.
Du lịch theo cách của một Cuochsurfer thế nào?
Các Cuochsurfer biết đến nhau qua trang web cuochsurfing.org. Đây là nơi để thành viên giới thiệu bản thân và những thông tin nơi được dành để tiếp đón các CSer khi họ đến "ở nhờ" nhà mình. Đôi khi đó là một căn phòng trống, một chiếc giường đơn hay chỉ đơn giản là chiếc ghế sofa ở phòng khách (theo đúng nghĩa của từ cuochsurfing - ngủ trên sofa). Nhờ thông tin này mà các CSer sẽ dễ dàng liên lạc để xin ở nhờ khi họ muốn đi du lịch ở bất cứ đâu. Đi chơi theo kiểu "lướt sofa", bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ (đặc biệt nếu nơi bạn đến là các thành phố đắt đỏ như New York, Paris, Tokyo...) và còn góp nhặt được những kinh nghiệm thú vị. Vì vậy mà CS đã trở nên phổ biến đến nỗi trên một diễn đàn dành cho giới trẻ mê du lịch, có đến hơn 70% các thành viên gật đầu bầu chọn đây là kiểu du lịch họ "kết" nhất hiện nay. Dù thời gian đầu, Cuochsurfing không dễ dàng gì thuyết phục được mọi người vì thật khó để đặt niềm tin và có thể cả tiền bạc, sự an toàn của bản thân vào tay một người xa lạ.
Tips cho những CSer thích đi một mình
Để có chuyến đi an toàn và tránh được các rủi ro khi "ở nhờ" nhà người lạ, bạn nên chú ý những điều sau nhé.
- "Chọn mặt gửi vàng": Trước khi gửi mail xin ở nhờ cho bất kì CSer nào, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về thông tin và nhận xét của các CSer khác về người đó. Nếu có trên 5 nhận xét với những lời nhận xét tích cực thì bạn có thể yên tâm rằng đây là người đáng tin cậy rồi. Vì các nhận xét cho dù là xấu hay tốt đều không thể bị xóa đi trừ khi bạn là admin trang web.
-Chuẩn bị một profile "thân thiện": Để các CSer khác tin tưởng rằng bạn là người tốt. Vì nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với CS, chắc chắn bạn chưa có nhiều comment nhận xét về mình rồi. Hãy soạn một bản thông tin chi tiết về bản thân kèm theo một vài tấm ảnh về bạn. Nếu họ có ấn tượng tốt với bạn thì họ vẫn sẽ gật đầu cho bạn "ở nhờ" đấy.
-Luôn có plan B: Phòng khi có sự cố hay thay đổi xảy ra khiến kế hoạch "ở nhờ" bị thay đổi. Bạn nên chuẩn bị trước một quyển Lonely Planet (sách hướng dẫn du lịch cho toàn thế giới), số điện thọai của hãng taxi địa phương và địa chỉ của một vài khách sạn giá rẻ ở gần đó.
-Giữ liên lạc với các CSer khác: Bạn nên tìm hiểu trước các group CSer ở nơi mình dự định đến nhé vì ở bất kì thành phố nào cũng đều có khá đông các CSer. Mỗi group cũng thường tổ chức các event thú vị nữa đấy.
Ngoài ra, bạn đừng quên mang theo một vài món quà lưu niệm nho nhỏ để tặng cho CSer đã cho mình "ở nhờ" nhé.
Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 1.450 CSer gồm cả người Việt và người nước ngoài đang sống ở đây. Bạn đã sẵn sàng thêm tên mình vào cộng đồng này chưa?. Nếu nhà bạn không thể "mở cửa" đón các CSer đến homestay, bạn vẫn có thể "sắm vai" hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với họ thành phố của mình dưới mắt nhìn của một người trẻ đấy.
(Sưu tầm. Nguồn: 2!)
Dùng để chỉ hình thức du lịch "ở nhờ". Những người tham gia kiểu du lịch này không quá đặt nặng việc phải nghỉ ngơi ở đâu, có đạt tiêu chuẩn hay không?. Họ chỉ cần một cái sofa nhỏ để ngủ -> cụm từ "couchsurfing - lướt sofa" ra đời từ đây.
Couchsurfer ( viết tắt: CSer):
Hậu tố "er" được thêm sau từ "couchsurf" tạo thành từ mới couchsurfer ( viết tắt là CSer) là tên gọi chung cho những người tham gia.
Lướt sofa có thể "hớp hồn" bạn nếu...
- Bạn là người trẻ, năng động, ưu dịch chuyển và mê khám phá.
- Bạn tràn đầy năng lượng nhưng eo hẹp hầu bao.
- Bạn cực ghét các chuyến du lịch theo tour cứng nhắc.
- Bạn sẵn sàng bỏ vai "khách du lịch" để nhận vai "người dân bản xứ" vì bạn muốn được sống và cảm nhận nơi mình muốn đến như bất kì người dân nào ở đó.
Tìm hiểu về loại hình du lịch cực cool:
Người khai sinh ra ý tưởng Cuochsurfing chính là Casey Fenton, một anh chàng sống ở Boston, Mỹ. Để chuẩn bị cho chuyến du lịch đến Iceland của mình, thay vì đặt phòng ở các nhà trọ, anh quyết định gửi mail xin ở nhờ đến 1500 sinh viên của đại học Iceland. Đáp lại Casey là hơn 50 thư trả lời đồng ý. Và thế là năm 2004, trang web cuochsurfing.org chính thức được lập nên bởi Casey và một số người bạn của anh.
Tại "đại bản doanh" cuochsurfing.org hiện nay đã có hơn 1.8 triệu Cuochsurfer đến từ hơn 71.000 thành phố ở 238 quốc gia.
Khoảng 40 triệu lượt viếng thăm trang web này mỗi ngày..
Hơn 2 triệu tình bạn "ra đời" từ những chuyến đi "ở nhờ" giữa các CSer.
Du lịch theo cách của một Cuochsurfer thế nào?
Các Cuochsurfer biết đến nhau qua trang web cuochsurfing.org. Đây là nơi để thành viên giới thiệu bản thân và những thông tin nơi được dành để tiếp đón các CSer khi họ đến "ở nhờ" nhà mình. Đôi khi đó là một căn phòng trống, một chiếc giường đơn hay chỉ đơn giản là chiếc ghế sofa ở phòng khách (theo đúng nghĩa của từ cuochsurfing - ngủ trên sofa). Nhờ thông tin này mà các CSer sẽ dễ dàng liên lạc để xin ở nhờ khi họ muốn đi du lịch ở bất cứ đâu. Đi chơi theo kiểu "lướt sofa", bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ (đặc biệt nếu nơi bạn đến là các thành phố đắt đỏ như New York, Paris, Tokyo...) và còn góp nhặt được những kinh nghiệm thú vị. Vì vậy mà CS đã trở nên phổ biến đến nỗi trên một diễn đàn dành cho giới trẻ mê du lịch, có đến hơn 70% các thành viên gật đầu bầu chọn đây là kiểu du lịch họ "kết" nhất hiện nay. Dù thời gian đầu, Cuochsurfing không dễ dàng gì thuyết phục được mọi người vì thật khó để đặt niềm tin và có thể cả tiền bạc, sự an toàn của bản thân vào tay một người xa lạ.
Tips cho những CSer thích đi một mình
Để có chuyến đi an toàn và tránh được các rủi ro khi "ở nhờ" nhà người lạ, bạn nên chú ý những điều sau nhé.
- "Chọn mặt gửi vàng": Trước khi gửi mail xin ở nhờ cho bất kì CSer nào, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về thông tin và nhận xét của các CSer khác về người đó. Nếu có trên 5 nhận xét với những lời nhận xét tích cực thì bạn có thể yên tâm rằng đây là người đáng tin cậy rồi. Vì các nhận xét cho dù là xấu hay tốt đều không thể bị xóa đi trừ khi bạn là admin trang web.
-Chuẩn bị một profile "thân thiện": Để các CSer khác tin tưởng rằng bạn là người tốt. Vì nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với CS, chắc chắn bạn chưa có nhiều comment nhận xét về mình rồi. Hãy soạn một bản thông tin chi tiết về bản thân kèm theo một vài tấm ảnh về bạn. Nếu họ có ấn tượng tốt với bạn thì họ vẫn sẽ gật đầu cho bạn "ở nhờ" đấy.
-Luôn có plan B: Phòng khi có sự cố hay thay đổi xảy ra khiến kế hoạch "ở nhờ" bị thay đổi. Bạn nên chuẩn bị trước một quyển Lonely Planet (sách hướng dẫn du lịch cho toàn thế giới), số điện thọai của hãng taxi địa phương và địa chỉ của một vài khách sạn giá rẻ ở gần đó.
-Giữ liên lạc với các CSer khác: Bạn nên tìm hiểu trước các group CSer ở nơi mình dự định đến nhé vì ở bất kì thành phố nào cũng đều có khá đông các CSer. Mỗi group cũng thường tổ chức các event thú vị nữa đấy.
Ngoài ra, bạn đừng quên mang theo một vài món quà lưu niệm nho nhỏ để tặng cho CSer đã cho mình "ở nhờ" nhé.
Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 1.450 CSer gồm cả người Việt và người nước ngoài đang sống ở đây. Bạn đã sẵn sàng thêm tên mình vào cộng đồng này chưa?. Nếu nhà bạn không thể "mở cửa" đón các CSer đến homestay, bạn vẫn có thể "sắm vai" hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với họ thành phố của mình dưới mắt nhìn của một người trẻ đấy.
(Sưu tầm. Nguồn: 2!)