PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Hỏi về thông tin du lịch miền tây bằng ôtô (xe khách) 4 ngày 10/08-13/08



hoamoc
23-04-2013, 10:18
Trong topic có rất nhiều thông tin đi du lịch miền tây sông nước nhưng toàn đi phương tiện bằng xe máy, mọi người cho em thông tin đi du lịch bằng phương tiện oto (xe khách) ah! (Bạn em toàn những người không quen đi bằng xe máy ah)

Lịch trình cụ thể là bọn em đi vào sáng sớm mùng 10 7h30 bay từ HN vào Cần Thơ, 9h30 có mặt Cần Thờ. Và ngày 13/08 bọn em sẽ bay chuyến 21h55 từ TP HCM về HN.

Mọi người cho em hỏi là ngày đầu tiên bọn em sẽ chơi ở Cần Thơ thì nên đi những đâu? ăn gì? ngủ đâu thì hợp lý để ngày 2 chơi? Tiếp theo ngày 2, ngày 3, ngày 4 chơi ở những vùng nào? ăn uống ngủ nghi thế nào? Phương tiện di chuyển bằng xe khách thì bắt xe, đi lại, thời gian thế nào hợp lý? Khoảng cách những vùng cần di chuyển?

Vì em hiện tại không hình dung được là sẽ đi tiêp chơi những vùng nào,khoảng cách các vùng mà lại đi bằng phương tiện xe khách (or bus nếu có) nữa.

Bác nào biết thì chia sẻ thông tin giúp em nhé. Em sinh năm 89 cho dễ xưng hô.

Add yahoo của em làm quen ah!!!
Nguyenthihoak49.

nhuhoang
04-05-2013, 22:08
10/5 này mình cũng vào CT và đi xe khách, có điều chưa tìm hiểu được các tuyến xe ở đây. Các bro có thông tin gì chia sẻ với nhé

hoamoc
12-07-2013, 16:36
Còn gần 1 tháng nữa em đi rồi, có bác nào biết thì chỉ dẫn em với ...............................

jinnynhungoc
20-07-2013, 14:24
Thứ nhất nếu bác đi ô tô bác chỉ có thể đi trên quốc lộ. Tuyến quốc lộ thì có nhiều chia sẻ trên thông tin du lịch miền Tây.
Khi Bác tới Cần Thơ bác muốn tham quan những đâu có thể vào nha Cần Thơ nhờ tư vấn thông tin mới nhất hoặc vào thẳng thông tin du lịch Cần thơ
Các đường link bác đọc tham khảo
Thông tin du lich miền Tây (https://www.phuot.vn/threads/16113-Th%C3%B4ng-tin-Du-l%E1%BB%8Bch-Mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y)
Thông tin du lịch Cần Thơ (https://www.phuot.vn/threads/2721-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1)
Nhà Phượt khu vực Cần Thơ (https://www.phuot.vn/threads/53624-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-T%C3%A2y-%C4%90%C3%B4-h%E1%BB%99i-t%E1%BB%A5-%28ph%E1%BA%A7n-2%29)

thinhduyquach
20-07-2013, 15:03
Còn gần 1 tháng nữa em đi rồi, có bác nào biết thì chỉ dẫn em với ...............................

Chào bạn !!! Rất tiếc là mình không nhìn được topic này sớm . Bạn có tất cả ngày như thế thì chỉ tính được là 3 ngày thôi nhé , chứ không gọi là 4 ngày . Vì ngày đầu và ngày cuối bạn bị đứt khúc ra rồi . Bạn cứ yên tâm , trước tiên mình cho bạn 1 cái plan mà mình vừa làm cho 1 bạn miền Bắc cũng đi giống như bạn . Nếu bạn nhìn cái plan này mà cảm thấy thích điểm nào thì đánh dấu ngày đó vào và cmt lại bên dưới , khi nào mình vào lại thấy hồi âm của bạn mình sẽ trả lời .
Còn bạn không đi xe máy được thì đi ô tô , mặc dù có tốn tiền tí nhưng không sau cả . Yên tâm nhé , còn tới gần 1 tháng mà , đừng có lo lắng chi cả , mình sẽ giúp bạn .
Ngày 1: Tây Đô Về Đêm ( Ngủ tại Cần Thơ )

Buổi chiều :
• 16h có mặt tại sân bay Cần Thơ ( từ đó vào TT khoảng 3km ) bạn có thể đón taxi Mai Linh cho chất lượng .
• Sau khi vào trung tâm bạn nhận phòng khách sạn , tắm rửa và nghỉ ngơi
• Khách sạn Thuận Phước 2 ( Trên đường Lê Thánh Tôn )
Buổi tối :
• Ăn cơm gà trên đường Đề Thám ( Có thể đi bộ và hỏi người dân vì rất gần khách sạn ) Trên con đường đó có rất nhiều chổ bán cơm gà , càng vào sâu thì quán càng ngon .
• Có thê thuê xe máy đi qua bờ hồ ăn ‘’ Cá Lóc Nướng ‘’ cuốn rau sống chấm mắm phệt .
• Coffe thì ở ‘’ Đoàn 30 ‘’ trên đường Nguyễn Trãi , vừa rẻ mà lại view nhìn ra dòng sông thơ mộng
• Nếu thích náo nhiệt thì qua phường Cái Khế ( Giống như Phú Mỹ Hưng – Sài Gòn ) .
• Tối tí thì về bến Ninh Kiều đi tản bộ , ở đây bán Xôi Gà rất ngon và nước mía có thể ăn uống thỏa thích
• Gần khách sạn là chợ đêm , bạn có thể mua sắm nếu cần
• Về khách sạn ngủ , để dành sức ngày mai chiến đấu tiếp

Ngày 2 : Cần Thơ – City Tour ( Ngủ tại thị xã Châu Đốc )

Buổi sáng :
• Sáng dậy thật sớm , trước 6h để đi tham quan Chợ Nỗi Cái Răng , vì đi càng sớm thì tham quan càng đẹp , chợ đông người . Một phần là trời chưa nắng , nếu đi quá trễ trời nắng các bạn sẽ chịu không nổi .
• Có 2 lựa chọn :
1. Đi tàu lớn , ghép đoàn với các doanh nghiệp lữ hành hoặc các tàu trong bến cho bạn đi ké với giá đi và về 100 ngàn 1 người . Nếu bạn thích đi kiểu này thì lien hệ anh Tâm : 0939.193.997 . Đêm trước ngày đi phải gọi và xin ghép trước để người ta hẹn bạn giờ ra , chứ không phải muốn đi giờ nào cũng được . Thường 1 thuyền chỉ chạy 1 lần trong ngày thôi vì từ bến Ninh Kiều ra tới Cái Răng hơn 30’ đi thuyền , tham quan đi và về gần 3h đồng hồ .
2. Nếu bạn thích trãi nghiệm là đi thuyền bé , chỉ chở 4 người thì có thể liên hệ chị Mỹ : 0987.899.406 . Giá tiền là nếu bạn gọi chị ấy thì 2 người chỉ có 150 ngàn thôi nhé , cả đi và về mà được tự do nữa .

• Khi đi trên thuyền , nhớ ngồi cho cân bằng , tránh đùa giởn .
• Ra ngoài đó có thể mua mít tố nữ mà ăn thử
• Có thể mua coffe sữa đá mà dùng , vì mọi thứ đều bán trên thuyền hết .
• Nếu bạn có thắc mắc cái cây treo mấy củ quả là gì , thì đó gọi là cây ‘’ Bẹo ‘’ , thuyền nào bán cái gì thì treo đồ bán lên cây đó cho bạn hàng biết mà tìm đến mua .
• Có những thứ treo mà không bán là quần áo , vì họ là ‘’ khách thương hồ ‘’ , sống trên thuyền , tàu quanh năm , xem thuyền như nhà .
• Có 1 điều nữa là nếu ai muốn bán ghe , tàu thì treo lá cây dừa nước ( Cái này nên đừng có hỏi hay nói cho ai nghe hết nhé ) .

P/s : Sau khi tham quan xong , người ta chở bạn quay ngược về bến Ninh Kiều .

• Ăn sáng , có thể về đường Tân Trào ăn Bánh Mì Xíu Mại – Cơm Tấm – Bún Măng Vịt ( Rất gần k.s – có thể đi bộ ) • Bạn về khách sạn và bắt đầu hành trình tham quan của mình như sau :
• Đầu tiên bạn tham quan Nhà Cổ Bình Thủy - Thứ 2 là Đình Bình Thủy
• Hai địa điểm này tương đối gần nhau và cách TP.Cần Thơ 7km , theo hướng QL 91 về các tỉnh An Giang và N3 Lộ Tẻ .
• Vé vào Đình là tiền giữ xe , vé vào nhà cổ là 10 ngàn cho 1 người .
• Sau khi tham quan xong , chắc bạn sẽ đói vậy thì chạy thêm 5km nữa để đến KCN Trà Nóc và hỏi người ta ‘’ Bành Xèo 10 Xiềm ‘’ để thưởng thức nhé . 1 cái là 35 ngàn , rất ngon và ấn tượng đáng để thử nhé bạn .
• Ăn xong rồi thì bạn quay về TP. Cần Thơ , vì lúc này trời rất nắng và bạn rất mệt mỏi .
Buổi trưa :
• Bạn trở về khách sạn , ngủ trưa và chuẩn bị đồ đạc để chiều ra bến xe đi Châu Đốc

Buổi chiều :
• Có thể khoảng 14h bạn đi Châu Đốc , nếu gọi trung chuyển thì bạn phải chuẩn bị trước 1h đến 30’ . Tùy vào tình hình mà bạn đi cho đúng giờ bạn nhé .
• Nếu 2h bạn đi thì xuống dưới tầm 4h hơn , vì xe từ Cần Thơ về Châu Đốc gần 100 km .
• Giá vé cũng khá rẻ nên bạn yên tâm , có thể đi Phương Trang hoặc Thiên Thiên Xuân , mình chưa đi xe khách tuyến này nhưng thấy hai hãng này xuất bến thường xuyên , Phương Trang thì khỏi chê rồi còn Thiên Thiên Xuân là bus địa phương không biết thế nào .
• Nếu 4h chiều bạn đến thì đều trước tiên là chờ nó trung chuyển bạn vào trung tâm , sau khi vào trung tâm thì bạn kêu nó trung chuyển đến khách sạn . Vậy đều cần làm của bạn là phải conform được k.s mà mình muốn ở , thứ 2 là phải thuê được xe máy trước khi xuống Châu Đốc
• Lúc trước mình xuống đó ở khách sạn Vy Khanh , nhưng thấy tệ lắm , của 1 anh trong Phượt mở , nếu bạn thích thì mình cho địa chỉ giá là 200 ngàn 1 đêm . Hotel : Vy Khanh – Đ/c : 521 , Thủ Khoa Huân – Call : 0763. 866.069
• Ở Châu Đốc tương đối cho thuê khách sạn nhiều , mình thấy con đường Thủ Khoa Huân cũng rất nhiều chổ cho thuê , bạn nhớ tìm chổ cho thuê xe máy trước nhé , có thể hỏi khách sạn Vy Khanh này .
• Sau khi thuê phòng , bạn tắm rửa và vệ sinh cá nhân . Bắt đầu cho hành trình tham quan về đêm tại Tx. Châu Đốc này .
• Có 1 vài địa điểm để bạn tham khảo khi buổi tối nay ăn ở Châu Đốc nhé :

1. Hủ tiếu – Mì bò viên ( Sáu Đảnh – Nằm gần Bồ Đề Đạo Tràng )
2. Bánh Canh Bột Lọc - (Nằm gần Bồ Đề Đạo Tràng )
3. Hủ Tiếu Nam Vang ( Đối diện Điện Lực Châu Đốc )
4. Hủ Tiếu Chú Hạo – Thủ Khoa Nghĩa
5. Quán Nhậu Mạnh – Thủ Khoa Nghĩa ( Cực rẻ )

• Nếu ai giới thiệu ăn bún cá Châu Đốc thì khoang hãy ăn nhé , để dành bụng sáng mai ăn .
• Sau khi ăn xong , ra công viên Cá Basa ngoài đường Trần Phú dạo chơi , có rút tiền thì rút ngoài đó luôn vì gần đó có cái Hotel 4 * của Victorya Châu Đốc nên cũng sầm uất .
• Có thể đi nhậu hoặc uống coffe cùng nhau .
• Ngủ sớm mai bắt đầu hành trình trên vùng đất An Giang này .

thinhduyquach
20-07-2013, 15:04
Ngày 3 : An Giang – Viếng Núi Bà – Thăm Rừng Tràm ( Ngủ tại TT. Tri Tôn )

• Dậy thật sớm , khoảng 6h sáng để và trả phòng khách sạn , nhớ xem lại đồ đạc có bỏ quên gì không , chỉ thuê xe máy nếu thuê tại khách sạn . Cái này phải nói với khách sạn từ đêm hôm qua .
• Chạy đến 24, Trưng Nữ Vương ăn bún cá Châu Đốc – Cô Thảo ( Rất ngon , phải thử ) – Nhớ kêu thêm 1 đầu cá ( 2 người ăn ) và thêm 1 phần thịt heo quay nhé ) 2 người ăn chỉ 50 ngàn thôi .
• Sau khi ăn xong , hỏi người dân đường chạy về hướng Núi Bà , từ thị xã ra đó chỉ có 1 con đường và tầm 5km , chạy 1 tí là tới ( đường có bản chỉ dẫn nên cũng dễ đi ) .
• Ra tới núi bà thì bạn gửi xe để tham quan cụm di tích nhứ : Chùa Phật Thầy Tây An – Lăng Thoại Ngọc Hầu – Núi Bà .
• Sau khi tham quan xong thì bạn chạy tiếp 10km để về TT. Nhà Bàng , từ đây có 2 ngã , nếu bạn muốn tham quan cho biết CK Tịnh Biên thì đi tiếp khoãng 10km nữa . Con không thì quẹo trái đi về xã Văn Giáo tới cầu Bưng Tiền thì quẹo phải 3km nữa sẽ tới KDL Rừng Tràm Trà Sư
• Trên con đường từ TT. Nhà Bàng về Rừng Tràm có nhiều hàng quán bán nước Thốt Nốt có thể ghé , nằm võng và uống Thốt Nốt với giá 10 ngàn 1 ly cho mát da , khỏe người .
• Từ TT. Nhà Bàng về Rừng Tràm khoảng 15km , cho quãng đường như thế . Khi vào tới Rừng Tràm thì không cần vào trạm kiểm soát vì bạn gửi xe ở ngoài và mua vé ở trạm sẽ trả tới 130 ngàn cho 1 người . Bạn hỏi người ta bến thuyền xem vườn cò ở đâu rồi chạy xe đi vào luôn khoảng 2km nữa . Tới bến thuyền bạn chỉ cần trả 30 ngàn cho 1 người là được rồi .

Buổi Trưa :
• Sau khi tham quan xong , bạn ra lại Rừng Tràm và thấy cầu Bưng Tiền bạn quẹo trái về chợ Vĩnh Trung để thưởng thức bánh canh Vĩnh Trung ( Bánh canh người Kh’mer và Tung Lò Mò ) của người Chăm ( islam ) .
• Từ cầu Bưng Tiền về chợ là 7km , Tinht từ chợ bạn bỏ quán bánh canh Út Na bạn ăn quán Út Sắc ( quán cuối cùng , có cô bé con bà chủ ngồi nướng Tung Lò Mo nó giống như lạp xưởng vậy đó mà làm bằng thịt bò ) .
• Tô Bánh Canh rất ngon , có cá lóc , có khô mực , có giò heo và bò viên . Cộng bánh canh cũng khác với người ta nữa .
• Sau khi ăn xong bạn quay ngược lại hướng về Châu Đốc , qua chợ 100m có 1 cái cống nhỏ thấy chữ ‘’ Hương Lộ 11 ‘’ bạn quẹo trái và đi về nhà mồ Ba Chúc ( nơi lưu dấu Pol Pốt ) giết hại quân ta và dân ta .
• Gần với bánh canh Vĩnh Trung có cây xăng bạn nên đỗ đầy bình với cung đường về Ba Chúc này .
• Từ đầu hương lộ 11 bạn chạy 8km sẽ thấy vòng xoay có chữ hương lộ 17 , bạn quẹo trái và chạy cho đến khi thấy ‘’ Nhà Mồ 3 Chúc – 6km ) với bản chỉ dẫn bằng tấm bản gổ .
• Đường hơi vắng người nhưng yên tâm nhé , không sao đâu toàn là người Việt Nam mà .
• Chạy cho đến khi thấy TT. Ba Chúc thì bạn hỏi nhà mồ người ta sẽ chỉ , vào đó tham quan , không tốn tiền vé chỉ tốn tiền vé xe là 5 ngàn . Ai kêu mua nhang đốt thì không quan tâm đến nhé , có 2 chùa đó là Chùa Tam Bảo ( liên quan đến Phật Thầy Tây An theo phái Bửu Sơn Kỳ Hương ) – Chùa Phi Lai nơi còn lưu dấu quân Pol Pốt giết hại 40 người ( đập đầu vào góc tường còn dấu máu đỏ tươi ) .

Buổi Chiều :

• Sau khi tham quan xong , bạn về TT. Tri Tôn cách đó 17km theo 1 con đường khác , bình yên và mát mẻ .
• Về tới TT. Tri Tôn bạn thuê khách sạn ngủ ( ở đây nhà nghỉ tồi tàn nhưng có 3 nhà nghỉ san sát nhau ) bạn nên chọn nhà nghỉ với tên đầu là ‘’ Loan ‘’ mình quên mất tên rồi trên đường Trần Hưng Đạo .
• Giá khá rẻ , phòng quạt giá 70 ngàn 1 đêm . Phòng lạnh là 120 ngàn .

Buổi Tối :

• Sau khi thuê phòng bạn đi ăn tối . Ở đây là 1 TT nhỏ nhưng món ăn phong phú lắm , ngon nhất là bánh canh , bánh lọt , hủ tiếu của quán cô Út Diệu gần chợ .
• Sinh tố thì uống Vi Anh ngay chùa người Kh’mer ( ở quán này có bán hột vịt rang me có 7 ngàn , sinh tố có 10 ngàn nên uống thử sinh tố khoai môn )
• Ngồi tám chuyện và về khách sạn ngủ , để sáng mai trước 6h phài dậy đón bình minh trên cánh đồng Tà Pạ .
Ngày 4 : Bình Minh Trên Cánh Đồng Tà Pạ
( Ngủ Đêm Sóc Trăng )
Buổi sáng :

• Dậy thật sớm và thu dọn đồ đạc , trả phòng và không quên kiểm tra lại tất cả hành lý .
• Trả phòng và chạy về nhà văn hóa củ ( gần với chổ uống sinh tố lúc tối ) Ăn cháo bò Tri Tôn – 1 món đặc sản nên thử khi đến đây
• Sau đó theo đường Nguyễn Trãi chạy thêm 2km sẽ thấy 1 cái chùa đó là Chùa Tà Pạ , chạy lên chùa cho đến khi thấy 1 hình nộm chỉ tay về hướng phải chạy thêm 50m quẹo phải qua đường đất đá chứ không lên chùa , chạy theo đường mòn cho đến khi thấy chổ khai thác đá , từ đó nhìn ra cánh đồng Tà Pạ view sẽ đẹp hơn rất nhiều .
• Sau khi chụp hình xong , thì bạn hỏi người ta đường về Núi Sập , chạy theo con đường đó ra khỏi ngoại ô thành phố tầm 3km thì sẽ thấy 1 cánh đồng trồng trái Trâm Tây , có thể ngắm bình mình rồi quay lại TT. Tri Tôn về ngược lại Châu Đốc .
• Sau khi về Châu Đốc thì bạn hỏi người ta đường qua cầu Cồn Tiên để thăm làng người Chăm Islam . Bạn chạy đến khi thấy 1 thánh đường , bạn có thể vào đó tham quan nhưng không được bước chân vào trong thánh đường vì bạn là con gái .
• Sau khi tham quan xong hỏi người ta đường vào làng dệt của người Chăm ( cách thành đường 100m ) , có 1 đường dal dẫn vào làng người Chăm . Có thể vào đó xem người ta dệt .

Buổi Trưa :
• Quay ra trả xe tại Châu Đốc và bắt xe về Cần Thơ , nếu tìm được xe đi Sóc Trăng thì càng tốt vì mình không cần transit Cần Thơ . Nhớ ăn trưa trước khi lên xe , có thể ăn cơm ‘’ Cơm Bò nướng – Tân Phú Hiệp ‘’ .
• Từ Châu Đốc về Sóc Trăng gần 200 km , nên đi khoảng 4h đồng hồ .
• Trường hợp nếu không có xe đi Châu Đốc – Sóc Trăng thì về Cần Thơ và bắt tiếp chuyến Sóc Trăng .

Buổi Chiều :
• Xuống tới Sóc Trăng , việc đầu tiên là thuê phòng khách sạn
• Mình thấy Hotel này cũng khá tốt – Hotel Phương Huệ ( Đ/c : Gốc Lê Lợi và XVNT – Phone : 0793.827.788
• Sau khi thuê khách sạn và đã có xe máy , việc đầu tiên là thưởng thức bún nước lèo ( Lê Lợi ) đối diện ngân hàng Agibank .
• Nếu đói thì ăn Loteria ở bùng binh đồng hồ bưu điện
• Phở Anh Dũng trên đường Lê Hồng Phong
• Bún Bò Huế trên đường Lê Hồng Phong

Buổi tối :
• Sóc Trăng tương đối nhỏ , cũng chẳng có gì chơi , nếu các bạn biết nhậu thì có thể đi ăn hải sản , đi ăn ốc buổi tối .
• Ngồi coffe cập mé sông vắt ngang thành phố Sóc Trăng
• Có thể kiếm chổ ăn đêm và về khách sạn ngủ

Ngày 5 : Sóc Trăng Và Đền Đài Kh’mer
( Ngủ Đêm Cần Thơ )

Buổi sáng :
• Một là ăn cơm Tấm Sườn Nướng – Hồng Quyên ( Đ/c : Lê Hồng Phong
• Hai là ăn Bún Gỏi Dà trên đường Phạm Ngũ Lão
Sau đó , bắt đầu chương trình tham quan ( ngày này không cần phải dậy sớm , dậy vừa đủ để bắt đầu tham quan là được rồi ) .
• Tham quan Chùa Đất Sét ( Tên khác là Bửu Sơn Tự ) - ( Đường Tôn Đức Thắng )
• Tham quan Chùa K’leng ( Trường phật học Nam Tông cao cấp )
• Sau đó , tham quan Chùa Dơi ( Mahatup ) trên đường Lê Hồng Phong
• Vào tham quan chùa Mahatup nhớ xin xăm để xem năm nay mình có duyên gì hay không .

Buổi Trưa :

• Tham quan xong nếu đói có thể ăn cơm Tấm rồi về khách sạn nằm chờ 1h xuất phát về Đại Tâm ăn bánh Cống
• Qua cầu Bưng Cóc và chạy thêm độ chừng 500m hỏi người dân quán bánh Cống của chị Nga là ở đâu người ta sẽ chỉ cho .
• Ăn xong rồi thì trở về lại Sóc Trăng , trả phòng khách sạn và xe máy .
• Chờ xe Phương Trang trung chuyển về Cần Thơ ( Không lầm là Phương Trang có chuyến về Cần Thơ )

Buổi Tối :
Về đến Cần Thơ , nhận phòng khách sạn , có thể đi bộ ăn tối ở đường Đề Thám ( Vì con đường này gân TT và có nhiều món ăn )
• Dạo TP. Cần Thơ về đêm trên bến Ninh Kiều , bạn sẽ rất mệt nên có thể chỉ muốn ngủ sớm vì sức bạn là con gái .
• Bạn nên tìm thông tin để bổ sung vào nếu tối rãnh có thể đi coffe và ăn món Vịt Nấu Chao
• Ngủ nghỉ để sáng mai tiếp tục hành trình

Ngày 6 : Từ Tây Đô Đến Thủ Đô Hà Nội

Ngày này , bạn có thể dậy thật trể để bù lại sức khỏe những ngày trước . Sau đó , dậy ăn sáng .
Nếu bạn còn sức khỏe có thể đi taxi ra bến xe sau đó đi xe buýt về Thốt Nốt tham quan ‘’ Vườn Cò Bằng Lăng ‘’ rất đẹp , nếu bạn đi sẽ không tiếc đâu .
Từ QL 91 vào vườn có hơn 4km , nếu bạn chịu đi thì phải tự túc xe Honda ôm , nhưng có thể xem đó là trãi nghiệm .
Bạn tính cung đường làm sau mà về lại Cần Thơ trước 1h chiều và trả phòng khách sạn . Sau đó ra sân bay check in để về lại HN
Có gì bạn cư pm và trao đổi với mình vì time còn rất dài mà . Hy vọng bạn tìm thông tin từ nhiều phía để có chuyến đi thật tốt và không bị lỡ dỡ 1 cung đường đẹp .
Chân thành cám ơn bạn đã tin tưởng và nhờ giúp đỡ , hy vọng nó sẽ làm hài lòng 1 phần nào trong những câu hỏi mà bạn muốn biết để an tâm hơn cho chuyến đi sắp đến .
Giữ sức khỏe !!!!

P/s :
Thời gian của bạn không như người ta , nên mình khuyến khích bạn chọn 1 cung trong những cung này .
1. Cần Thơ - Sóc Trăng
2. Cần Thơ - An Giang
Cung nào cũng có cái hay của nó , yên tâm nhé . Hy vọng giúp bạn .

PetitPrince
23-07-2013, 01:26
Cảm ơn bạn thinhduyquach nhiều về những thông tin trên nhé. Mình cũng chuẩn bị đi miền Tây từ ngày 1/8 đến 4/8 nên những chia sẻ của bạn rất có ích. hi

hoamoc
23-07-2013, 13:47
A xem lại giúp em nhé, vì em bay chuyến sáng sớm, 9h30 có mặt ở CT rồi nên thời gian rỗi nhiều hơn, và chiều về thì em lại bay từ TPHCM về chuyến 21h55 buổi tối vì thế em muốn nhờ a xem cho e lịch trình đi từ Cần thơ -HCM. Em tham khảo qua thì có thể qua Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh hay Vĩnh Long gì gì ấy. A giúp em xem lại chút nhé, em cảm ơn nhiều :D

Bạn vui lòng không trích dẫn lại bài quá gần và dài. Lưu ý viết hoa địa Danh

thinhduyquach
23-07-2013, 14:58
A xem lại giúp em nhé, vì em bay chuyến sáng sớm, 9h30 có mặt ở CT rồi nên thời gian rỗi nhiều hơn, và chiều về thì em lại bay từ TPHCm về chuyến 21h55 buổi tối vì thế em muốn nhờ a xem cho a lịch trình đi từ Cần thơ -Hcm. Em tham khảo qua thì có thể qua bến tre, tiền giang, trà vinh hay vĩnh long gì gì ấy. A giúp em xem lại chút nhé, em cảm ơn nhiều :D

Ok bạn !!! Để mình xem rồi fix lại acara cho bạn nhé .

hoamoc
24-07-2013, 21:44
Ok bạn !!! Để mình xem rồi fix lại acara cho bạn nhé .

Vâng, a xem giúp em nhé ^^

hoamoc
30-07-2013, 20:51
Bạn nào cho mình hỏi Vĩnh Long có gì chơi k nhỉ, định nghỉ qua 1 đêm ở đây.

ventnio
31-07-2013, 18:39
Mình chỉ có thể gíp bạn về thông tin ở an giang ( nếu bạn cần vì mình là dân an giang), còn những nơi khác thì mình không rành lắm. :D.
@thinhduyquach đường dọc công viên 30/04 là đường Lê Lợi bác ạ. không phải Trần Phú đâu.

hoamoc
31-07-2013, 22:25
Mình chỉ có thể gíp bạn về thông tin ở an giang ( nếu bạn cần vì mình là dân an giang), còn những nơi khác thì mình không rành lắm. :D.
@thinhduyquach đường dọc công viên 30/04 là đường Lê Lợi bác ạ. không phải Trần Phú đâu.

Cảm ơn bạn nhé, mình lại đi Hướng từ Cần Thơ về Sài Gòn nên định đi qua Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho, Tiền Giang bạn à, có bác nào biết về nơi nào thì giúp em với nhé, có số khách sạn, nhà nghỉ bình dân sạch sẽ, tốt thì cho em số ạ :D