PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Đi Singapore - Malaysia trong tháng 7/2010



vuhita
31-05-2010, 17:49
Chào các bạn.
Các bạn nào thích chuyến du lịch này thì mình lập nhóm cùng đi nhé.
Mình tên: Vũ duy tân
điện thoại: 098.5514.316
mình ở sài gòn
mong sớm gặp các bạn

vuhita
31-05-2010, 18:08
EM CÓ SAO CHÉP BÀI CỦA CHỊ PISA VÀ CÓ CHỈNH SỬA LẠI.
CÁC BẠN THAM KHẢO VÀ ĐÓNG GÓP GIÚP EM NHÉ

Du lịch bụi Sing-Mã 13/6 ->25/6/2010

Hi all,

Lịch trình dự định của em như sau:
- 13/6/10: 20h:30 bay từ SAIGON đến Sing 00h:50, ngủ luôn ở sân bay
- 14/6/10: + 7h Sáng: Về Hostel , đi thăm vườn chim Jurong
+ Chiều quay về công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade, ngọn Faber, cầu Henderson wave, tối ra Clarke quay ăn tối, đi thuyền trên sông Singapore hoặc mua vé đi Singapore eyes
- 15/6/10: + Sáng đi China Town, Arab Street, Little India,Ochard Road
+ Chiều: Thăm trường NUS. Khoảng 4h đi Sentosa, xem nhạc nước xong về qua khu Rafles chơi rồi qua Geylang ăn cháo ếch buổi đêm

- 17/6/10 : + Sáng đi ra khu Bugis Junction rồi về khách sạn check out.
+ Chiều bay chuyến 17h:10 đến 18h:05 KUL. Đến ChinaTown thuê Hostel, tối thăm thú KUL.
- 18/6/10 : KUL
- 19/6/10: + Sáng KUL – Genting bằng bus
+ Tối về KUL bằng bus
- 20/6/10: KUL – Penang bằng bus
- 21/6/10: Penang
- 22/6/10: Penang – Malacca bằng bus
- 23/6/10: Malacca
- 24/6/10: Malacca – Sing bằng bus
- 25/6/10 : Bay từ 17h:35 Sing về SAIGON 20h:00

Chi phí chuyến đi dự tính như sau:
- Vé máy bay: 136$US + 43$SG
- Chi phí phòng ở Sing: 54$US / 3 đêm
- Chi phí đi lại ở Sing: 15$SG (EZ-link)
- Chi phí điện thoại ở Sing: 15$SG (thẻ M1)
- Chi phí vào tham quan: 50$SG (Jurong bird , Sentosa,…). C
- Chi phí ăn trung bình: 200K VND/ngày/người
- Chi phí phòng ở KUL: 20$US/2 ngày/người
- Chi phí đi lại ở KUL: 40RM
- Chi phí vé tham quan ở KUL : 15RM
- Chi phí di chuyển KUL-Genting, Genting-Penang, Penang-Malacca, Malacca-Sing: 8.3RM + 8.3RM + 32RM + 36RM + 18RM = 103RM
- Chi phí phòng Genting: 15$US
- Chi phí vé tham quan ở Genting : 46RM
- Chi phí phòng ở Penang : 20RM
- Chi phí đi lại trong Penang : 20RM
- Chi phí phòng ở Malacca : 3 EUR
Vậy tổng chuyến đi ước tính là gần 9M
Tính theo tỷ giá chợ đen : US/VND= 19
SG/VND= 14
RM/VND= 6
EUR/VND= 27
Mong cả nhà góp ý về các khoản chi dự tính

vuhita
01-06-2010, 10:45
CÁC BẠN NÀO THÍCH CHUYẾN ĐI NÀY THÌ CÙNG ĐI VỚI EM NHÉ.

50 ĐIỀU CÓ ÍCH GIÚP BẠN KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC SINGAPORE

1. Đi Singapore qua công ty du lịch hay hay đi theo phương thức tự túc ?

Nhiều người cho rằng, đi du lịch kiểu tự túc sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với đi tour. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người viết bài này, bạn hoàn toàn có thể chứng minh điều ngược lại. Nếu đi với các công ty du lịch, bạn sẽ phải chi khoảng 360 USD (bao gồm các loại thuế và lệ phí) cho tour Singapore 5 ngày 4 đêm. Nhưng một điều mà các công ty du lịch thường không nói rõ, đó là trong thiết kế tour, khách sẽ đi vào chiều ngày đầu tiên và về vào sáng ngày thứ 5 của hành trình. Như vậy thực chất chuyến đi chỉ bao gồm 3 ngày trọn vẹn và 4 đêm ở Singapore.

Nếu đặt vé đi tour, bạn sẽ phải hoàn toàn lệ thuộc vào cả đoàn, trong khi nếu đi tự túc thì hành trình của bạn sẽ linh động hơn nhiều.

Ngoài ra, các công ty du lịch thường bố trí cho khách đi tham quan Singapore tới những nơi có quan hệ làm ăn như cơ sở chế tác kim cương, cửa hàng miễn thuế DFS, cửa hàng bán đồ điện tử Raffles v.v... của Singapore để có hoa hồng từ việc mua hàng của du khách. Do đó, thời gian đi tham quan các điểm du lịch bị cắt xén nên bạn không thể đến được những điểm đặc biệt ở Singapore sẽ được đề cập ở phần sau. Sau khi tính toán, người viết bài này có thể khẳng định với 300 USD, bạn có thể nghĩ tới 1 chuyến đi 5 ngày đêm trọn vẹn với hầu hết các điểm tham quan đã liệt kê trong bài viết này.

Vậy còn chần chờ gì nữa, bạn hãy chuẩn bị để lên đường !

2. Lập kế hoạch và tìm kiếm thông tin

Để có một chuyến du lịch thú vị đến Singapore, đầu tiên, bạn cần phải lập ra một chương trình du lịch cho bản thân mình và những người cùng đi (nếu có). Hãy quyết định chọn thời gian sao cho phù hợp với đợt nghỉ lễ/nghỉ phép của mình. Bạn nên tham khảo các trang web giới thiệu về du lịch Singapore để có thể hình dung những địa danh mình sẽ đến, cách di chuyển, chi phí, thời gian dành cho điểm tham quan này v.v...Một số trang web bạn nên ghé thăm trước :

http://www.visitsingapore.com/ - http://www.realdestination.com.sg/ - http://www.sg/ - http://www.tws.com.sg/ - http://www.sentosa.com.sg/- www. zoo.com.sg - http://www.birdpark.com.sg/ - http://www.nightsafari.com.sg/ - http://www.sbstransit.com.sg/ - http://www.tibs.com.sg/ -http://www.smrt.com.sg/ - http://www.citybuzz.com.sg/ v.v...

3. Thẻ tín dụng (www.visa.com - http://www.vietcombank.com.vn)

Bạn là một người thích du lịch ? Nếu đúng như vậy thì việc sử dụng thẻ tín dụng (credit card) là rất cần thiết và tiện dụng. Thẻ tín dụng giúp bạn có thể đặt vé máy bay, khách sạn, mua hàng v.v... qua mạng hoặc thanh toán tại hàng triệu cửa hàng chấp nhận thẻ trên toàn thế giới. Bạn sẽ không còn phải bận tâm nhiều đến việc quy đổi ra đô la Mỹ để mang theo người hoặc chịu phí đổi tiền quá chênh lệch khi mua đi/bán lại đồng bản tệ của nước bạn đến du lịch. Để làm thẻ tín dụng, bạn hãy đến các ngân hàng phát hành thẻ thanh toán quốc tế (VISA hoặc MASTERCARD) như Vietcombank, ACB, Eximbank v.v... Bạn sẽ phải thế chấp sổ tiết kiệm với giá trị ít nhất là 125% hạn mức tín dụng (số tiền bạn được phép chi tiêu trong 1 tháng) để đảm bảo khả năng thanh toán với ngân hàng. Phí hàng năm cho một thẻ là 100.000 VND. Sau khi chi tiêu, ngân hàng sẽ phát hành thông báo nợ cho bạn để bạn thanh toán vào một ngày nhất định trong tháng. Nếu thanh toán quá hạn hoặc vượt hạn mức tín dụng bạn sẽ phải chịu thêm lãi suất phạt do ngân hàng quy định.

Việc chọn loại thẻ thanh toán là tuỳ thuôc vào bạn, nhưng nếu đi du lịch Singapore nói riêng và châu Á nói chung, bạn nên có thẻ VISA vì loại thẻ này được thanh toán và chấp nhận một cách rộng rãi.

4. Vé máy bay (http://www.tigerairways.com/)

Điều quan trọng nhất đối với mỗi chuyến đi nước ngoài không qua đại lý du lịch là bạn phải chọn được một hãng hàng không an toàn nhưng chi phí có thể chấp nhận được. Nếu như trước đây bạn chỉ có thể có 2 lựa chọn là Vietnam Airlines hoặc Singapore Airlines (với chi phí lên tới gần 400 USD cho vé khứ hồi thì bây giờ có một cái tên có thể làm giảm tối đa chi phí cho chuyến bay của bạn : Tiger Airways.

Hàng tuần, Tiger Airways có ba chuyến đi/đến Hà Nội vào các ngày thứ 3, 5, 7 và bốn chuyến đi/đến từ TP. HCM vào các ngày CN, 2, 4, 6. Từ 30/10/2005 đến 25/03/2006 sẽ có sự thay đổi : ba chuyến đi/đến Hà Nội vào các ngày thứ 2, 4, 6 và năm chuyến đi/đến TP. HCM vào các ngày CN, 2, 3, 4, 5, 7. Mặc dù mới hoạt động được gần nửa năm nhưng Tiger Airways là một lựa chọn lý tưởng cho những người thích đi du lịch Singapore vì là đường bay trực tiếp từ Hà Nội/TP. HCM, phong cách phục vụ tốt và điều quan trọng là giá rẻ. Người viết bài này từng đặt được vé khứ hồi Hà Nội - Singapore - Hà Nội cho dịp du lịch cao điểm trong năm là từ 1/9/2005 - 6/9/2005 với giá 9,98 SGD cho một chiều (khoảng 95.000 VND - bạn đừng sợ nhìn nhầm - Chín mươi lăm ngàn đồng). Giá vé có thể thay đổi tuỳ thuộc vào các đợt khuyến mại, có thể tăng thêm tuỳ thuộc vào lượng vé còn lại cho chuyến bay, tối đa có thể lên tới khoảng 169 SGD - 1.622.400 VND) cho vé một chiều.

Tất nhiên, ở chiều Hà Nội - Singapore bạn sẽ phải trả thêm các khoản thuế như Lệ phí sân bay Nội Bài (222.600 VND) hoặc TP. HCM (190.800 VND), các khoản thuế và phụ phí bảo hiểm, xăng dầu, an ninh hàng không (khoảng 336.000 VND).

Như vậy, nếu bạn đặt được vé rẻ nhất thì tổng cộng tiền vé, các khoản thuế và phụ phí cho chiều đi là khoảng 558.600 (nếu đi từ Hà Nội) hoặc 526.800 VND (nếu đi từ TP. HCM).
Riêng đối với chiều về, bạn sẽ phải trả 46 SGD (khoảng 441.000) cho các khoản ngoài tiền vé đã mua. Tuy nhiên bạn không mất tiền thuế sân bay Singapore vì đã nằm trong số tiền này.
Riêng đối với trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi đi cùng bố mẹ sẽ không mất tiền vé mà chỉ mất khoảng 200.000 VND cho các khoản thuế và lệ phí.

Chỉ có điều, nếu muốn mua được vé máy bay rẻ nhất, bạn phải “nhanh tay, nhanh mắt” và có quyết định thật nhanh. Bạn phải thường xuyên ghé thăm trang web http://www.tigerairways.com/ để cập nhật thông tin về các đợt khuyến mại cũng như chọn cho mình chuyến đi vào thời gian thích hợp.

Khi đã có quyết định về thời gian đi về, bạn nên đặt vé ngay bằng thẻ tín dụng. Sau khi chấp nhận thanh toán, Tiger Airways sẽ gửi đến hộp thư điện tử của bạn một bản “Nhật ký hành trình” (Itinerary) xác nhận thời gian đi về, các chi phí vé, lệ phí, thuế, tên hành khách v.v... Bạn chỉ cần in ra và đây chính là vé máy bay của bạn. Đây chính là một cách giảm chi phí phát hành vé máy bay của Tiger Airways vì hãng này cho rằng có thể tiết kiệm mỗi năm 4 triệu đô la Mỹ nếu không phải phát hành vé máy bay truyền thống cho 1 triệu khách hàng của hãng !!!

Bạn sẽ phải chấp nhận rằng để có thể đi du lịch với giá vé máy bay rẻ như vậy, hành khách sẽ không có quyền hoàn vé, không được phục vụ sách báo, tạp chí, thức ăn trong suốt hành trình. Nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, bởi lẽ mục tiêu của chúng ta khi sử dụng phương tiện giao thông là đến đích an toàn với chi phí hợp lý, còn các khoản kia có lẽ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

vuhita
01-06-2010, 10:46
5. Khách sạn

Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí, ngoài giá máy bay rẻ thì việc đặt trước được khách sạn tại Singapore với giá cả hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bạn có thể đặt khách sạn thông qua chính trang web của Tiger Airways (Phần Hotel - đây cũng chính là cách mà Tiger Airways tăng doanh thu). Ở đó liệt kê và miêu tả khái quát về các khách sạn cũng như giá phòng để bạn chọn lựa. Hoặc bạn có thể vào trang web http://www.sg/ để tìm thông tin về các trang web của các khách sạn, sau đó tìm địa chỉ email của các khách sạn này mà tham khảo giá phòng cũng như nêu các điều kiện của mình, ví dụ như check-in hoặc check-out muộn, yêu cầu thêm giường cho nhóm 3 người v.v... Các trang web cũng sẽ cung cấp thông tin cho bạn về địa điểm, khoảng cách từ khách sạn đến tàu điện ngầm (MRT) và xe buýt (điều này vô cùng quan trọng), cách đi từ sân bay đến khách sạn, giá phòng trong dịp khuyến mãi v.v...
Bạn cũng cần chú ý nếu giá khách sạn là giá nett, bạn sẽ không phải trả bất cứ khoản gì khác ngoài giá đã nêu. Nhưng nếu là giá +++ thì hãy coi chừng, bạn sẽ phải trả thêm khoảng 16% cho các loại thuế Hàng hoá và dịch vụ (GST), thuế chính phủ (CESS) và phí phục vụ (service charge) nữa đấy.

Người viết bài này đã đặt được một khách sạn 3 sao gần khu Little India, cách ga tàu điện ngầm chỉ 50m và cách phố mua bán trung tâm Orchard Road 2,5km với giá 60 SGD nett (576.000 VND) cho 1 phòng/1đêm. Có thể nếu so sánh với Việt Nam thì giá phòng này thuộc loại khá cao, nhưng ở Singapore bạn khó mà có thể tìm được khách sạn nào với giá như vậy, trừ ở các khách sạn hoặc nhà nghỉ ở khu Geylang

Thông thường các khách sạn sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã số thẻ tín dụng, ngày hết hạn để đặt phòng. Tuy nhiên cũng có khách sạn chỉ yêu cầu cung cấp bằng chứng về chuyến bay đi đến. Ở Singapore, nếu bạn không có mặt vào thời gian đặt phòng, bạn sẽ bị phạt một khoản tiền tương đương với giá phòng trong ngày đầu tiên (No Show charge) vào tài khoản thẻ tín dụng.

6. Tìm hiểu địa điểm

Sau khi có xác nhận đặt phòng khách sạn, bạn hãy vào trang web http://www.streetdirectory.com.sg/ để tham khảo về các địa điểm mình sẽ đến. Một mẹo nhỏ để bạn tìm kiếm thông tin là lấy mã số bưu điện (Postal Code) có ở tất cả các địa chỉ để dùng làm thông tin tìm kiếm trong trang web này. Qua đó, bạn sẽ có được một bản đồ điện tử của địa điểm mình sẽ tới, thậm chí có những thông tin hữu ích như cách đi đến địa điểm đó, khoảng cách tới ga xe điện ngầm/xe buýt gần nhất, các siêu thị/trung tâm thương mại gần đó v.v...

7. Chuẩn bị thức ăn và nước uống

Các khách sạn ở Singapore đều có phục vụ ăn sáng, nhưng giá phòng sẽ đắt hơn nhiều nếu so sánh với giá phòng không bao gồm ăn sáng. Hơn nữa có thể bạn sẽ không dùng nổi bữa sáng theo kiểu Ấn Độ đâu !!! Do đó, bạn nên chuẩn bị bữa sáng trước để tiết kiệm chi phí. Bạn có thể mua mì ăn liền, các loại rau củ đóng hộp, bánh mỳ, phô mai, bột giải khát uống liền, các loại đồ hộp v.v... Các khách sạn đều có thiết bị đun nước, do đó bạn có thể chế biến cho mình bữa sáng theo khẩu vị của mình.

Nước uống ở Singapore được tiệt trùng đến mức bạn có thể uống trực tiếp từ các vòi nước mà không cần đun sôi. Tuy nhiên bạn cũng nên mang theo 1, 2 chai nước nhỏ vì thời gian đi chơi không có nhiều.

8. Lên sân bay

Từ Hà Nội, bạn có thể đi xe buýt số 07 (5.000 VND/vé) từ bến xe Kim Mã lên sân bay. Hoặc nếu dùng taxi hàng không, giá sẽ là 25.000 VND (đi xe 16 chỗ từ số 1 Quang Trung), hoặc 200.000 VND (đối với xe taxi 7 chỗ) và 150.000 VND (đối với xe taxi 4 chỗ).
Từ TP. HCM, bạn cũng có thể sử dụng các phương tiện như trên với mức giá vừa phải.

9. Làm thủ tục chuyến bay

Các cửa làm thủ tục chuyến bay sẽ mở trước giờ bay dự kiến là 2 giờ. Bạn được phép mang theo 15kg hành lý ký gửi và 7 kg hành lý xách tay. Phí cho mỗi kg hành lý quá cước sẽ là 3 SGD (khoảng 29.000 VND).

Bạn sẽ phải xuất trình hộ chiếu, vé máy bay (chính là email mà bạn nhận được từ Tiger Airways). Nhân viên mặt đất sẽ cân hành lý, kiểm tra hộ chiếu và phát cho bạn Thẻ lên máy bay (Boarding Pass). Thẻ này ghi rõ tên hành khách, cổng ra máy bay, giờ bay v.v...
Với thẻ lên máy bay và hộ chiếu, bạn sẽ mua Lệ phí sân bay (Nội Bài là 14 USSD - 222.600 VND hoặc TP. HCM là 12 USD - 190.800 VND. Bạn có thể dùng USD lẻ hoặc VND đều được.
Sau khi có đủ các giấy tờ nêu trên, bạn sẽ làm thủ tục xuất cảnh ở các bàn Xuất cảnh trong sân bay. Xong thủ tục này, bạn sẽ bị soi chiếu đối với các hành lý xách tay và qua cổng từ để kiểm tra an ninh.

Vào đến phòng chờ, bạn hãy thư giãn bằng cách đi dạo qua các cửa hàng miễn thuế trong sân bay trong khi chờ lên máy bay.

10. Chặng đường Việt Nam - Singapore

Khi có thông báo, bạn hãy xếp hàng chờ đến lượt mình ra cổng lên máy bay. Đây cũng là lúc bạn tỏ ra lịch sự đối với người cao tuổi hoặc những gia đình có trẻ em đi cùng. Hãy để họ lên máy bay trước.

Vì Tiger Airways không đánh số thứ tự chỗ ngồi nên bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Như đã nói ở trên, vì là hãng hàng không giá rẻ nên Tiger Airways không phục vụ các nhu cầu sách báo hay xuất ăn trên không. Tuy nhiên các tiếp viên có thể phục vụ bạn một bữa ăn nhẹ hoặc đồ uống với chi phí có thể chấp nhận được.
Ngoài ra, các tiếp viên của Tiger Airways có thể mời bạn mua những món đồ lưu niệm trên chuyến bay. Tuy nhiên hãy nhớ rằng bạn đang ở trên trời và rất có thể giá cả của các món hàng này cũng vậy.

Trong quá trình bay, bạn hãy dành một chút thời gian để điền vào Phiếu Nhập cảnh Singapore để khi nhập cảnh không mất nhiều thời gian chờ đợi.

11. Nhập cảnh

Khi đến Sân bay quốc tế Chang Airport của Singapore, bạn hãy theo hướng dẫn của các bảng điện tử và của nhân viên sân bay để tìm đến các quầy làm thủ tục nhập cảnh. Giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh bao gồm : Hộ chiếu, Phiếu nhập cảnh và Thẻ lên máy bay. Hiện nay, hai nước Việt Nam và Singapore đã bãi bỏ quy chế visa nên bạn có thể yên tâm ở lại Quốc đảo này tối đa tới 30 ngày mà không cần xin phép nhà chức trách.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, hãy theo bảng chỉ dẫn để đến nơi lấy hành lý ký gửi. Không như các sân bay ở Việt Nam, các nhân viên ở sân bay quốc tế Changi luôn tươi cười hướng dẫn hành khách và thậm chí họ còn lấy hành lý ra khỏi băng chuyền rồi tập trung ở một chỗ để hành khách dễ lấy. Còn ở Việt Nam, nhân viên sân bay sẽ cứ để cho hành lý của bạn chạy đi chạy lại trên băng chuyền trong khi bạn cứ dài cổ mà chờ đợi.

Bạn nên đến quầy đổi tiền trong sân bay để đổi một số tiền nhất định, đủ cho các chi phí cần thiết nhất như tiền di chuyển về khách sạn, tiêu vặt v.v... Không nên đổi nhiều tiền ở sân bay vì tỷ giá sẽ rất thấp không có lợi.

Hãy tranh thủ tìm kiếm các thông tin ở các quầy có biển “Information”. Bạn sẽ có được những bản đồ, hướng dẫn đến các điểm tham quan, mua sắm của Singapore. Tất cả đều miễn phí. Điều đó sẽ có ích cho bạn trong việc quyết định những nơi bạn sẽ đến thăm trong những ngày ở Singapore.

vuhita
01-06-2010, 10:47
12. Di chuyển về khách sạn

Thông thường, nếu bạn xuất phát từ Hà Nội, bạn sẽ đến Nhà ga số 1 sân bay Changi vào khoảng 23h15 giờ địa phương (giờ Hà Nội muộn hơn 1 tiếng). Vì chuyến tàu điện ngầm (MRT) muộn nhất xuất bến lúc 23h20 nên bạn không thể đi tàu điện ngầm về khách sạn được. Do đó, bạn hãy theo biển chỉ dẫn để đến Taxi hoặc Xe hàng không (Airport Shuttle) gần nhất.

Nếu bạn sử dụng taxi, bạn sẽ tốn khoảng 16 - 24 SGD cộng với các chi phí cầu đường phát sinh khi đi từ Sân bay Changi. Chú ý rằng sau nửa đêm taxi sẽ tính thêm tiền, có thể tới 50% chi phí thực tế nếu so sánh với khi đi vào giờ thấp điểm trong ngày.

Một cách kinh tế hơn là bạn dùng Xe hàng không (Airport Shuttle). Chỉ với 7SGD cho 1 người lớn và 5 SGD cho 1 trẻ em, lái xe sẽ đưa bạn đến bất kỳ một khách sạn nào trong thành phố. Chỉ cần xe xếp đủ 7 người hoặc cứ 15 phút sẽ có 1 chuyến xuất bến. Tất nhiên là bạn sẽ phải chờ những hành khách khác xuống trước, nếu như khách sạn bạn ở xa hơn chỗ ở của họ. Cách đi này chắc chắn là kinh tế (đặc biệt là đối với một nhóm du lịch), an toàn (chỉ sử dụng xe Mercedes-Benz 8 chỗ ngồi đủ rộng rãi, có điều hoà và chương trình giải trí) và thuận tiện nhất (đưa bạn đến khách sạn nhanh nhất).

Nếu muốn vào thành phố bằng xe buýt, bạn có thể đi xe từ Nhà ga số 2 (Terminal 2). Giá của một chuyến xe buýt như vậy chỉ là 2,1 SGD. Điều bất tiện là bạn phải chuyển cả đống hành lý từ nhà ga số 1 sang nhà ga số 2 mới bắt được xe buýt.

Nếu đi từ TP. HCM, bạn sẽ đến Singapore khá sớm (khoảng 16h30) và có thể di chuyển vào trung tâm thành phố bằng tàu điện ngầm (MRT). Bạn mua vé ở máy bán vé tự động rồi lên tàu đến ga Tanah Merah, sau đó chuyển tiếp sang tàu khác để đi vào thành phố.

13. Làm thủ tục nhận phòng khách sạn

Bạn sẽ trình hộ chiếu, thẻ tín dụng và nhận chìa khoá để lên phòng. Chú ý rằng khách sạn chưa tính tiền trên thẻ tín dụng của bạn ngay mà đến khi trả phòng mới tính.
Hãy tắm rửa, thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi sau một hành trình dài gấp đôi chặng đường Hà Nội - TP. HCM.

14. Vài nét thú vị về Singapore

- Cái tên Singapore bắt nguồn từ chữ Singapura, có nghĩ là thành phố (Pura) sư tử (Singa).
- Lãnh thổ Singapore là một trong số 20 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới (chỉ có 682,7 km2), bao gồm 1 đảo lớn và 63 hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên hầu hết các hòn đảo nhỏ này lại không có người ở.

- Singapore là đất nước có mật độ dân số cao nhất nhì thế giới với khoảng 6.430 người/km2, chỉ đứng sau công quốc Monaco. Tổng số dân Singapore là khoảng 4,5 triệu người.
- Biểu tượng của Singapore là Sư tử mình cá Merlion, được biết đến ở khắp nơi trên đất nước này. Có 2 nơi đặt tượng sư tử mình cá lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất là công viên Merlion trên vịnh Marina và tượng sư tử mình cá Merlion ở trên đảo Sentosa.

- Singapore là điểm dừng chân của hàng ngàn đàn chim trên đường di cư từ phía Bắc xuống phía Nam và ngược lại.

- Các nhà cao tầng của Singapore không được cao quá 280m. 3 toà nhà cao nhất Singapore hiện nay là OUB Centre, UOB Plaza và Republic Plaza.

- Được mệnh danh là “fine country”, Singapore xứng đáng là đất nước “xinh đẹp” (fine) nhưng cũng là một đất nước mà ở đâu người dân cũng như du khách luôn phải đối mặt với việc bị phạt (fine) do những việc làm vô ý thức do mình gây ra như xả rác bừa bãi, hút thuốc nơi công cộng hoặc người đi bộ qua đường không đúng vạch sơn.

15. Toàn cảnh về hệ thống giao thông

Hệ thống đường giao thông công cộng của Singapore khá hoàn chỉnh với tổng chiều dài trên 3.000 km, có thể nối liên Singapore với Hongkong. Việc đi lại rất dễ dàng và thuận tiện, dù có hơi đắt đỏ so với Việt Nam.

Các loại hình giao thông công cộng bao gồm : Taxi, xe buýt, và tàu điện ngầm thế hệ mới (Mass Rapid Transit - MRT). Có thể nói với các phương tiện này, bạn có thể đi bất cứ nơi đâu trên đất nước Singapore mà không có điều gì phải lo lắng như khi đến bất cứ một thành phố nào khác ở châu Á.

Nội quy của các phương tiện giao thông công cộng cũng như các nhà ga, bến tàu, bến xe buýt v.v... đều quy định cấm mang các vật dễ cháy (vi phạm phạt 5.000 SGD), cấm ăn uống, hút thuốc lá (vi phạm phạt 1.000 SGD), xả rác bừa bãi (phạt 500 SGD) v.v... Do đó, khi đi du lịch, bạn nên tránh những thói quen xấu thường ngày để tránh việc phải móc hầu bao nộp phạt. Và cũng hãy nhớ tỏ ra lịch sự khi nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai trên các phương tiện này.

Bạn có thể mua thẻ trả trước (Ezlink card) để sử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng ở Singapore. Giá của thẻ là 15 SGD trong đó có 5 SGD không được hoàn trả nếu không sử dụng. Thẻ này giúp tiết kiệm chi phí đi lại nếu bạn sống ở Singapore trong một thời gian dài. Nếu sử dụng thẻ cần nhớ “quẹt” thẻ khi lên xuống xe buýt hoặc tại các cửa ra vào ở các bến tàu điện ngầm (MRT).

Ngoài ra, các phương tiện giao thông công cộng chấp nhận cả vé tính theo chuyến. Bạn nên dùng cách này khi đi du lịch vì khá tiện lợi.

Ở Singapore, hầu hết các con đường đều là đường 1 chiều nhưng đặc biệt ở chỗ là mọi phương tiện đều đi bên trái, ngược lại so với ở Việt Nam. Do đó, cần chú ý quan sát bên phải trước, bên trái sau khi băng ngang qua đường ở những nơi không có vạch sơn dành cho người đi bộ. Còn nếu qua ngã ba ngã tư, cần bấm tín hiệu xin sang đường ở các cột đèn xanh, đèn đỏ. Khi đó, các phương tiện giao thông từ các hướng khác sẽ nối đuôi nhau chờ cho đến khi bạn đã sang đường an toàn. Điều này cho thấy người đi bộ được tôn trọng và việc chấp hành luật lệ giao thông của người dân ở đây tốt như thế nào.

16. Taxi

Ở Singapore có khoảng 15.000 taxi hoạt động liên tục ngày và đêm. Do chất lượng phục vụ rất tốt nên hầu như các bác tài không có thời gian để nghỉ ngơi. Bạn có thể vẫy taxi ở bất cứ đâu nếu trên nóc xe không có chứ “Hired” (đã cho thuê). Tuy nhiên cảnh chờ taxi dài đằng dặc trước các cửa trung tâm thương mại là điều thường thấy ở Singapore. Bạn sẽ phải trả 2,1 - 2,4 SGD cho cây số đầu tiên và 0.4 SGD cho mỗi 250 m tiếp theo. Vào giờ cao điểm hoặc điện thoại gọi taxi đến đón tận nơi sẽ làm cho bạn phải trả thêm một khoản phụ phí nữa (2,8 - 3,2 SGD). Bạn có thể boa thêm cho người lái xe nếu như hành trình an toàn và bạn nhận được sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo.

17. Hệ thống tàu điện ngầm (Mass Rapid Transport - MRT -
http://www.smrt.com.sg)/

Là một trong những hệ thống tàu điện ngầm mới và hiện đại nhất trên thế giới, MRT ở Singapore xứng đáng là phương tiện di chuyển hữu hiệu nhất ở Đảo quốc này. Hàng ngày có tới 2 triệu lượt khách được chuyên chở trên mạng lưới tàu điện ngầm, từ 6h sáng cho tới tận nửa đêm với tần suất 3 đến 8 phút một chuyến.

Là khách du lịch, bạn nên mua vé tiêu chuẩn (Standard Ticket) tại các máy bán vé tự động. Giá vé tàu điện ngầm ở Singapore dao động từ 0.8 SGD cho đến 1.8 SGD (ngoài ra bạn còn phải đặt cược số tiền 1 SGD nữa). Màn hình cảm ứng sẽ hỏi bạn chọn mua vé đến ga nào, sau đó yêu cầu bạn đút tiền xu (10 cents, 20 cents, 50 cents, 1 SGD) hoặc tiền giấy (2SGD và 5 SGD) vào máy. Máy sẽ phát hành một tấm thẻ từ giống như card điện thoại và bạn sẽ dùng nó khi đi qua cửa kiểm soát ở ga đi và ở cửa kiểm soát ga đến. Ở ga đến bạn sẽ lại đưa chiếc thẻ này vào máy một lần nữa để nhận lại 1 SGD tiền đặt cọc của chiếc vé này.

Tàu điện ngầm ở Singapore có 3 tuyền chính : Tuyến Bắc - Nam (Màu đỏ), Tuyến Đông - Nam (màu tím) và Tuyến Đông - Tây (màu xanh lá cây). Để đến một địa điểm nào đó, trước hết bạn xác định nơi đến gần ga tàu điện ngầm nào nhất, sau đó mua vé đến ga đó. Có thể bạn sẽ phải xuống các ga trung chuyển (Interchange) để đổi tàu mới có thể đến được điểm cần đến.

Khi đã đến ga cần đến, bạn phải chú ý các biển chỉ dẫn để có thể đi ra các cửa thích hợp. Có khi một ga tàu điện ngầm có tới 8 cửa ra ở nhiều hướng khác nhau và đến các phố hoặc trung tâm thương mại khác nhau. Nếu bạn ra nhầm cửa thì có khi bạn sẽ phải đi bộ thêm đến cả cây số so với ra đúng cửa cần ra.

vuhita
01-06-2010, 10:47
18. Xe buýt

Xe buýt ở Singapore hoạt động liên tục từ 6 giờ sáng đến tận nửa đêm. Có 2 loại xe : có điều hoà nhiệt độ và không có, đương nhiên giá vé cũng khác nhau, thường từ 60 cents cho đến 1,5 SGD. Các bến xe buýt có ở hầu hết các phố. Bạn cần quan sát bảng hướng dẫn để tìm đúng tuyến xe muốn đi. Trên đó cũng hiển thị giá vé cho mỗi chặng đường. Một xe buýt chỉ có một người lái xe chứ không có nhân viên bán vé như ở Việt Nam. Do đó bạn cần chuẩn bị sẵn tiền lẻ hoặc tiền xu để trả vì tiền vé vì người lái xe không có tiền lẻ để trả lại cho bạn đâu. Nếu chưa rõ, bạn cứ hỏi người lái xe khi nào cần xuống xe cũng như giá vé cụ thể cho từng tuyến đường.

Ở bến xe buýt, bạn cần quan sát các xe đang vào bến và phải có tín hiệu vẫy xe thì người lái xe mới mở cửa, nếu không bạn cũng đừng trách họ vì họ chỉ đón khách khi có yêu cầu để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông.

19. CityBuzz (www.citybuzz.com.sg)

Là loại xe buýt chuyên dùng có 2 tầng cho các khách du lịch đi thăm thành phố theo 3 tuyến chính : Orchard Road (C1), Chinatown (C2) và Little India (C3). Chỉ với 5 SGD 1 vé, bạn có thể đi không giới hạn từ 10h sáng đến 22h trong một ngày trên 3 tuyến xe đặc biệt này. Điều đặc biệt là 3 tuyến xe này đều có điểm dừng ở hầu hết các điểm tham quan, các siêu thị và trung tâm thương mại, khu ăn uống v.v... nổi tiếng trong phạm vi 3 khu vực kể trên. Bạn hoàn toàn có thể dành riêng 1 ngày để đi du lịch trong thành phố (citytour) bằng loại xe này.

20. Internet

Mặc dù là một đất nước phát triển về viễn thông nhưng giá dịch vụ Internet ở Singapore khá đắt. Hầu như không thấy các cửa hàng Cafe Internet như ở Việt Nam mà chủ yếu là các cửa hàng Internet đặt trong các khách sạn với giá khá cao : 1 SGD cho 15 phút. Bạn có thể bỏ tiền xu vào khe trên máy và đồng hồ sẽ đếm lùi thời gian cho đến khi hết tiền.

21. Điện thoại công cộng

Trên các con phố của Singapore cũng như ở những trung tâm thương mại hay siêu thị đều có các trạm điện thoại công cộng sử dụng thẻ trả trước hoặc thẻ tín dụng để thanh toán. Mỗi cuộc gọi nội hạt 3 phút chỉ có 10 cents. Bạn có thể mua các loại thẻ điện thoại tại các bưu điện hoặc các cửa hàng bán lẻ trên phố một cách dễ dàng.

22. Mạng ĐTDĐ

Có 3 nhà cung cấp ĐTDĐ tại Singapore là SingTel, M1 và StarHub. Kinh nghiệm cho thấy sử dụng mạng của SingTel là rẻ nhất và chất lượng tốt nhất. Nhắn tin về Việt Nam chỉ mất chừng 10 cents cho mỗi tin nhắn. Bạn có thể mua 1 bộ hoà mạng trả trước với giá 25 - 32 SGD hoặc nếu có số ĐT từ trước thì mua thẻ cào mệnh giá 15 - 25 SGD để nạp tiền. Để gọi về Việt Nam, bạn sử dụng mã gọi quốc tế (001, 013, 019 đối với mạng SingTel, 002 hoặc 021 đối với mạng M1 và 018 đối với mạng StarHub), sau đó đến mã nước (Việt Nam - 84), mã thành phố (4 - Hà Nội, 8 - TP.HCM) và số cần gọi.

23. Hệ thống điện

Singapore sử dụng điện 220 - 240 V, giống như ở Việt Nam nhưng lại sử dụng phích cắm điện 3 chân. Để sử dụng các thiết bị điện mang theo từ Việt Nam như sạc pin của ĐTDĐ hay máy tính xách tay, bạn cần có bộ chuyển đổi (adapter) có bày bán ở các siêu thị Singapore hoặc có thể yêu cầu khách sạn cho mượn.

24. Tiền tệ/Đổi tiền

Singapore sử dụng tiền giấy và tiền xu trong giao dịch. Tiền giấy bao gồm các loại 2 SGD, 5 SGD, 10 SGD, 20 SGD, 50 SGD, 100 SGD, 500 SGD, 1.000 SGD và 10.000 SGD.
Tiền xu bao gồm các loại 1, 5, 10, 20, 50 cents và 1 SGD.

Nếu bạn muốn đổi tiền, bạn nên tìm các quầy đổi tiền có giấy phép (Licensed Money Changer) có ở hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại lớn. Tuy nhiên có 1 điểm đổi tiền mà bạn luôn yên tâm được tỷ giá cao nhất là quầy đổi tiền ở khu vực Siêu thị Mustafa. Người viết bài này từng đổi tiền ở đây với tỷ giá 1 USD = 1,668 SGD trong khi ở nơi khác chỉ đổi được 1,65 SGD.

vuhita
01-06-2010, 10:47
25. Ăn uống

Khi đi du lịch tự do, việc ăn uống khá quan trọng để đảm bảo sức khoẻ của bạn. Bạn có thể tìm thấy vô số các cửa hàng ăn ở Singapore. Tại các siêu thị hoặc trung tâm thương mại lớn đều có các tầng dành cho việc ăn uống hoặc các cửa hàng bán thức ăn nhanh của Mc Donald, Burger King hay KFC. Bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn truyền thống ở vỉa hè của Khu tiểu Ấn Độ hoặc khu người Hoa với giá cả hết sức phải chăng, chỉ từ 3 - 5 SGD là bạn đã có 1 bữa ăn ngon lành. Ngoài ra, bạn có thể mua cơm, canh và thức ăn nóng mới chế biến tại các siêu thị lớn như Carrefour để mang về khách sạn dùng.

26. Hoa quả và rau xanh

Ở Singapore, giá cả của các loại hoa quả miền nhiệt đới không quá đắt so với Việt Nam. Thậm chí có những loại quả như sầu riêng, măng cụt được nhập về từ Malaysia hay nho nhập từ Ai Cập có giá cả rẻ chỉ bằng một nửa so với ở Việt Nam. Tuy nhiên các loại rau xanh lại rất đắt sẽ khiến bạn phải dè dặt khi trả tiền.

27. Một số số điện thoại có ích ở Singapore mà bạn nên ghi nhớ :

- Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore : 64625938/64673573/64638004

- Taxi : 65428297 (MaxiCab), 6555 8888 (TIBS Taxis), 6552 2222 (CityCab)

- Thẻ tín dụng : 6437 5800 (Visa), 6533 2888 (Master Card)

- Tìm đồ đạc thất lạc hoặc bị mất cắp : 6391 0000

- Tìm hộ chiếu/Cục quản lý xuất nhập cảnh Singapore : 63916100

- Cảnh sát : 999

- Cứu thương, cứu hoả : 995

- Tư vấn khẩn cấp : 1800 221 4444

28. Tổng quan về các điểm tham quan

Các điểm tham quan ở Singapore đáp ứng hầu hết các nhu cầu của tất cả các lứa tuổi, sở thích, tôn giáo v.v... Nếu bạn đi cùng con nhỏ, hãy đưa chúng đến chơi vườn thú quốc gia hay vường chim Jurong. Còn đối với những người yêu thích thiên nhiên, hãy đến thăm đảo Sentosa với ấn tượng về một công viên đại dương lớn nhất khu vực châu Á. Còn nếu đi với người lớn tuổi, bạn hãy đưa họ đến chiêm ngưỡng những loài hoa lan đặc sắc trong vườn bách thảo hay dạo chơi trên sông Singapore v.v... Nói chung, bạn không có việc gì phải lo lắng là liệu có bao nhiêu điểm để đi tham quan mà điều lo nhất là không có đủ thời gian và sức lực để đi thăm những nơi đó.

Để đến được các điểm tham quan này, bạn có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Các điểm tham quan ở Singapore đều áp dụng mức vé vào cửa tuy khá cao nhưng cũng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà bạn đã bỏ ra. Giá vé sẽ có ưu đãi nếu như bạn mua vé vào các dịp khuyến mại hoặc mua vé cho 1 loạt các điểm tham quan liên hoàn. Bạn nên tham khảo tại các quầy bán vé để quyết định mua được loại vé với giá cả hợp lý nhất với hành trình tham quan của mình.

Tại các điểm tham quan, bạn phải tuyệt đối chấp hành các quy định và nội quy của điểm tại đó để tránh những phiền phức không đáng có.

Ở hầu hết các điểm tham quan đều phục vụ ăn uống tại các cửa hàng với mức giá vừa phải. Tuy nhiên các mặt hàng lưu niệm thường có giá cao hơn so với việc bạn mua ở các cửa hàng trong thành phố.

vuhita
01-06-2010, 10:48
29. Công viên sư tử biển (Merlion Park)

Được mệnh danh là “Biểu tượng chào đón du khách đến Singapore”, công viên Sư tử biển là nơi khách du lịch chụp ảnh nhiều nhất khi đến Singapore. Hàng năm có tới trên 1 triệu khách du lịch ghé chân tham quan Công viên này. Được khánh thành ngày 15 tháng 09 năm 1972 bởi cựu thủ tướng Singapore - ông Lý Quang Diệu - Công viên sư tử biển với biểu tượng sư tử mình cá Merlion phun nước ra biển là nơi rất tuyệt vời để ngắm toàn cảnh vịnh Marina Bay, Nhà hát hình quả sầu riêng Esplanade cũng như khu cao ốc văn phòng của thành phố. Có một điều mà không phải ai cũng biết là công viên này đã từng được di chuyển năm 2002 cách xa 120m tính từ địa điểm hiện tại với chi phí 7,5 triệu SGD.

Để đến nơi đây, bạn có thể đi MRT đến ga Raffles Place rồi ra cửa H hoặc đi xe CityBuzz C2 điểm đỗ số 3 hoặc xe buýt TIBS số 167 và 182 từ phố Orchard.

30. Nhà hát Esplanade- Nhà hát ở trên vịnh

Nếu như Sydney có nhà hát Opera hình vỏ sò nổi tiếng thì người dân Singapore cũng có quyền tự hào với Nhà hát Esplanade - nhà hát hình quả sầu riêng, loại quả rất quen thuộc với những người ở xứ sở miền nhiệt đới.

Với diện tích rộng 6 hecta ngay trên bờ vịnh Marina, Nhà hát Esplanade bắt đầu mở cửa phục vụ công chúng ngày 12 tháng 10 năm 2002 sau gần 10 năm xây dựng với vốn đầu tư lên tới trên 100 triệu SGD. Hàng ngày, tại đây diễn ra các buổi biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu có hướng dẫn viên đưa bạn đi tham quan nhà hát trong vòng 45 phút, vào 11h sáng và 2h chiều hàng ngày với chi phí 8 SGD đối với 1 người lớn.
Bạn có thể đến Nhà hát Esplanade bằng cách đi MRT đến ga CityHall rồi ra cửa H hoặc sử dụng CityBuzz C1, C2, C3 (điểm đỗ số 1).

31. Vườn Bách thảo (Botanic Garden - http://www.sbg.com.sg)/ và Vườn phong lan Quốc gia (National Orchid Garden-
http://www.nparks.gov.sg)/

Bạn hãy tưởng tượng trong một đất nước sôi động như Singapore lại có những giờ phút được đắm mình trong một khu rừng rộng tới 53 hecta với hàng ngàn loại cây cỏ. Đặc biệt hơn là vườn phong lan quốc gia, nơi sưu tập trên 60.000 cá thể của trên 1.000 loài hoa lan của Singapore và khắp nơi trên thế giới sẽ mang đến cho bạn những khoảnh khắc khó quên. Tin chắc rằng bạn sẽ không tiếc thời gian và không gian bộ nhớ của máy chụp hình KTS để ghi lại những hình ảnh ở đây.

Để đến nơi này, bạn có thể đi MRT đến ga Orchard, sau đó đi xe số 7 - 77 - 105 - 106 - 123 hoặc 174. Giá vé vào cửa : Miễn phí khi vào Vườn Bách thảo, 5 SGD/lượt người lớn vào Vườn phong lan Quốc gia, miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi.

32. Chinatown (Khu người Hoa)

Đây là khu vực rất rộng lớn được mệnh danh là trái tim văn hoá của Singapore, bao gồm các điểm tham quan, đền thờ, chùa chiền, chợ, công viên và các cửa hàng, các trung tâm ăn uống do người Hoa làm chủ. Bạn có nhu cầu mua qi pao (loại áo dài truyền thống của Trung Quốc) hoặc chỉ đơn thuần là thưởng thức món dim sum thì Chinatown là nơi có thể đáp ứng một cách tốt nhất. Các đồ thủ công mỹ nghệ được bày bán ở đây với giá khá rẻ có thể giúp bạn tìm được cho người thân những món quà ấn tượng. Một điểm thú vị mà bạn nên đến là đền thờ của người Hindu - The Sri Mariamman Temple - một ngôi đền cổ từ năm 1827 với kiến trúc rất ấn tượng ngay từ cổng vào. Ngoài ra bạn cũng nên đặt chân đến Trung tâm di sản Hoa kiều (Chinatown Heritage Centre) ở 46 phố Pagoda để có thể tìm hiểu những nét văn hoá phong phú nơi đây.

Bạn có thể đến Khu người Hoa bằng cách xuống ga MRT Outram Park hoặc ga MRT Chinatown hoặc đi xe CityBuzz C2 (điểm dừng 5 và 6).

vuhita
01-06-2010, 10:48
33. Khu Tiểu Ấn Độ (Little India)

Là một trong những nét độc đáo trong nền văn hoá đa sắc tộc của Singapore, Little India sẽ giúp bạn khám phá những điều mới lạ về người gốc Ấn Độ. Đây chính là trung tâm tín ngưỡng và kinh tế của cộng đồng người gốc Ấn. Trong khu vực này, bạn sẽ được thưởng thức món càri gà theo đúng phong cách bản địa hay mua được những đồ thủ công ở các chợ vỉa hè do chính các nghệ nhân gốc Ấn làm ra. Vào buổi tối, khu vực này rất sầm uất với hàng vạn người đi bộ dọc phố Serangoon và các cửa hàng cũng thi nhau tràn ra vỉa hè giống như phố Hàng Đào ở Hà Nội. Bạn cũng sẽ không thể bỏ qua các cửa hàng trang sức truyền thống ở nơi đây hoặc chỉ đơn giản hơn là tìm được những món quà kỷ niệm cho bạn bè và người thân ở Siêu thị Mustafa (mở cửa 24/24h).

Để đến được khu Tiểu Ấn Độ, bạn có thể đi MRT đến ga Little India hoặc Farrer Park hoặc đi xe CityBuzz C3 đến điểm đỗ số 5, xe buýt số 65 và 111.

34. Đài phun nước Fountain Of Wealth (http://www.sunteccity.com.sg/)

Với diện tích 1.683 m2, đường kính 21m, chiều cao 13,8m, chi phí xây dựng 6 triệu SGD, Fountain Of Wealth đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness năm 1998 với danh hiệu “Đài phun nước lớn nhất thế giới”, với biểu tượng là lòng bàn tay úp ngược tượng trưng cho việc bảo đảm duy trì mãi mãi giàu sang phú quý. Đài phun nước này được xây dựng theo luật phong thuỷ với nước tượng trưng cho sức mạnh vô song của thiên nhiên, biểu tượng cho sự giàu có và may mắn.

Người ta cho rằng nên đi vòng quanh Đài phun nước này trong khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng, liên tục trong 9 ngày liền sẽ có được nhiều may mắn. Tuy nhiên vào giờ đó thì hầu hết các khách du lịch còn đang say sưa trong giấc ngủ, do vậy một cách dễ dàng hơn là bạn hãy tới nơi này trong khoảng 8 đến 9 giờ tối hàng ngày để thưởng thức màn nhạc nước laser sống động và đẹp mắt.

Cách đến Fountain Of Wealth : bạn đi xe CityBuzz C2 (điểm dừng số 9)

35. Đảo Sentosa (http://www.sentosa.com.sg/)

Một trong những điểm tham quan hấp dẫn du khách nhất của Singapore là đảo Sentosa. Đây quả thật là một thiên đường bao gồm các điểm tham quan, khách sạn, sân golf v.v... trên một diện tích rộng 500 hecta với 3,2 km bờ biển với cát vàng trải dài. Bạn sẽ phải dành ít nhất là 1 ngày để tham quan hòn ngọc này của Singapore.

Để đến đảo Sentosa, bạn hãy đi MRT đến ga HarbourFront, sau đó theo biển hướng dẫn để đến Tháp Xe cáp treo (Cable Car Tower). Ở đây, bạn sẽ mua vé vào thăm đảo Sentosa và xe buýt đi lại nội bộ trên đảo (3SGD), tiền đi cáp treo khứ hồi (9,9 SGD). Tuy nhiên nếu bạn bay bằng Tiger Airways, bạn có thể dùng Thẻ lên máy bay (Boarding Pass) của hãng này để nhận được ưu đãi cho các khoản kể trên là 7,5 SGD.

Bạn hãy tận hưởng sự thú vị khi nhìn toàn cảnh Singapore từ cáp treo trong suốt hành trình 1,6km. Những ấn tượng về sự trong lành và cảnh vật tuyệt đẹp sẽ không bao giờ phai mờ trong bạn.

Khi đã đến đảo Sentosa, bạn hãy chú ý rằng chỉ có một vài nơi không thu tiền vào cửa, nhưng đa phần là có thu. Trẻ em dưới 3 tuổi không mất bất cứ khoản tiền vé nào cả.

- Công viên đại dương (Underwaterworld -
http://www.underwaterworld.com.sg)/ : Là điểm tham quan mà bạn không thể bỏ qua. Dù giá vé lên tới 19,5 SGD, bạn cũng đừng tiếc khi sẽ được chiêm ngưỡng 2.500 cá thể của trên 250 loài cá biển mà có những loài bạn chưa một lần được nhìn thấy, kể cả trên truyền hình. Từ khi mở cửa năm 1992, công viên đại dương đã đón tiếp 18 triệu lượt khách du lịch tới tham quan. Bạn sẽ đặc biệt thích thú khi xem những loài cá đại dương này vào giờ cho cá ăn hàng ngày : 11.45 sáng, 2.30 và 4.45 chiều.

- Khu biểu diễn cá heo (Dolphin Lagoon): Là nơi biểu diễn của những chú cá heo lưng gù vô cùng thông minh và tinh nghịch. Hàng ngày có các show “Gặp gỡ với những chú cá heo” vào lúc 11.00 sáng, 1.30, 3.30 và 5.30 chiều. Giá vé vào cửa đã nằm trong tiền vé vào công viên đại dương, dù để nối hai nơi này bạn cần phải đi xe buýt chạy liên tục trên đảo.
- Tháp Carlsberg : Cao 131m so với mặt nước biển, đây là tháp quan sát cao nhất châu Á. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt quanh đảo Sentosa và các hòn đảo lân cận. Giá vé vào cửa là 10 SGD cho người lớn và 6 SGD cho trẻ em 3 - 12 tuổi.

- Tượng sư tử mình cá (Merlion) : Cao 37m, đây là tượng sư tử mình cá lớn nhất ở Singapore. Bạn có thể leo lên đỉnh tượng để ngắm nhìn toàn cảnh Sentosa và ném những đồng xu cát vào miệng con vật để cầu mong sự may mắn. Giá vé vào cửa là 8 SGD cho người lớn và 5 SGD cho trẻ em 3 - 12 tuổi.

- Công viên bướm và vương quốc côn trùng (Butterfly Park & Insect Kingdom) : Là một công viên khá lạ với những loài bướm nhiều màu sắc và những con côn trùng độc đáo. Giá vé vào cửa là 10 SGD cho người lớn và 6 SGD cho trẻ em 3 - 12 tuổi.

- Cinemania : Là nơi bạn sẽ có được cảm giác mạnh khi chinh phục các cuộc thám hiểm qua công nghệ hình ảnh đa chiều 3D.

- Những hình ảnh của Singapore (Images of Singapore) : Là nơi bạn sẽ biết về một Singapore trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Tắm biển : ở Sentosa có 3 bãi biển chính là Tanjong Beach, Palawan Beach, Siloso Beach. Bạn có thể tắm biển, chơi bóng chuyền hay đơn giản là dạo chơi trên những bãi cát vàng trải dài. Tất nhiên mọi chi phí đều là free !

- Nhạc nước Sentosa : Đây là chương trình miễn phí thu hút số lượng khách du lịch kỷ lục, nhất là vào các dịp cuối tuần. Có 2 buổi biểu diễn nhạc nước (không có ánh sáng và laser màu) vào lúc 5 và 5.30 chiều. Ngoài ra có chương trình “Kỳ ảo Sentosa” đặc sắc hơn vào lúc 7.40 và 8.40 tối. Với thời lượng 15 - 25 phút, bạn sẽ không bao giờ quên ấn tượng về buổi biểu diễn này, chỉ có điều bạn nên đến sớm vì có hàng ngàn người cùng có ý định đó với bạn.

36. Vườn thú quốc gia Singapore (Singapore Zoo - http://www.zoo.com.sg)

Được khánh thành ngày 23 tháng 6 năm 1973, vườn thú Singapore có diện tích 28 hecta với 3.200 cá thể thuộc 330 loài thú, trong đó có 20% là những loại thú quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi năm có khoảng 1,2 triệu lượt khách tham quan vườn thú này. Bạn sẽ bắt gặp những chú hổ trắng Siberi, những con cá piranas nổi tiếng hung tợn của vùng rừng già Amazon hay những chú gấu Bắc cực. Bạn cũng có thể mua vé xe kéo (tram ride) để đi không giới hạn trong vườn thú, nhưng nếu muốn xem được nhiều hơn thì đương nhiên bạn phải ... đi bộ !

Bạn và gia đình có thể thuê những chú voi châu Á chở đi vòng quanh hoặc đối với những em nhỏ có thể cưỡi những chú ngựa lùn. Còn nếu muốn chụp ảnh với những con thú yêu thích, bạn sẽ được toại nguyện, chỉ có ví của bạn sẽ vơi đi mà 12 SGD thôi !!!

Để đến được vườn thú Singapore, bạn đi MRT đến ga Ang Mo Kio, sau đó đi xe buýt số 138 hoặc đi MRT đến ga Chua Chu Kang và đi tiếp bằng xe buýt số 927. Bạn sẽ mất khoảng 1giờ 15 phút cho hành trình này vì Vườn thú Singapore ở một vị trí khá biệt lập.
Giá vé vào cửa là 14 SGD, vé đi xe kéo trong vườn thú là 4 SGD.

Tuy nhiên để tiết kiệm, bạn có thể mua vé cho 2 hoặc 3 điểm tham quan, bao gồm Vườn thú Singapore, Công viên chim Jurong BirdPark và Vườn thú đêm Night Safari.
Cụ thể : Zoo & Night Safari : 25 SGD - Zoo & BirdPark: 20SGD - Zoo, Night Safari & BirdPark: 30 SGD. Giá vé cho trẻ em là một nửa. Vé có giá trị trong thời gian 1 tháng kể từ ngày mua.

vuhita
01-06-2010, 10:49
37. Công viên thú đêm Night Safari (http://www.nightsafari.com.sg/)

Nằm ngay bên cạnh Vườn thú Singapore, Công viên thú đêm là một trong những điểm mà bạn không nên bỏ qua vì tính độc đáo của nó. Đây là mô hình vườn thú đêm đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới. Có thể bạn không biết, nhưng có đến trên 90% các loài thú hoạt động về đêm. Do vậy thời điểm tốt nhất để xem thú lại là lúc đêm xuống vì chính lúc này mới là lúc chúng hoạt động nhiều nhất.

Công viên thú đêm có trên 1,200 cá thể của trên 110 loài thú với cách bố trí khoa học, hợp lý sẽ làm cho bạn vô cùng ấn tượng.

Một yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt ở Công viên thú đêm là du khách không được phép chụp ảnh bằng đèn chớp (flash) vì sẽ làm ảnh hưởng đến bản năng của các loài thú trong công viên.
Rộng gần gấp rưỡi Vườn thú quốc gia, Công viên thú đêm chỉ bắt đầu mở cửa từ 7h30 tối. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ về đến khách sạn khá muộn, nhưng chắc chắn trong giấc mơ sẽ xuất hiện những con thú mà có lẽ chưa bao giờ bạn tận mắt nhìn thấy như ngày hôm nay.

38. Công viên chim Jurong (Jurong BirdPark -
http://www.birdpark.com.sg)/

Đến nơi đây, bạn sẽ không thấy tiếc khi biết rằng mình đã biết được hầu hết các loài chim trên thế giới. Với trên 9.000 cá thể của hơn 600 loài, bạn sẽ tận mắt được nhìn thấy những chú chim cánh cụt từ Nam cực, những chú chim đại bàng đảo Fuji dũng mãnh hay những chú vẹt Amazon nhiều màu sắc. Có 2 chương trình thu hút du khách là Buổi trình diễn của các loài chim (All Star Birds Show) và Buổi trình diễn của các loài chim săn mồi (Birds of Prey Show). Đặc biệt, công viên chim còn thiết kế bữa ăn trưa (lunch with the birds) khá thú vị, đáng là một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi của bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng thác nước nhân tạo cao nhất thế giới tại đây.

Để đến được công viên chim Jurong, bạn phải đi MRT đến ga Boon Lay và chuyển xe buýt số 194 hoặc 251.

39. Bảo tàng nghệ thuật Singapore (Singapore Art Museum)

Nằm trên phố Bras Basah, Bảo tàng nghệ thuật Singapore trưng bày khoảng 6.500 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ Singapore và thế giới. Đây là địa chỉ dành cho những người yêu thích nghệ thuật.

Giá vé vào cửa là 3 SGD. Bạn có thể đến đây bằng cách đi bộ từ ga MRT CityHall hoặc đi xe CityBuzz C1, điểm đỗ số 10.

40. Công viên nước (Wild Wild Wet - http://www.wildwildwet.com.sg)/

Nếu bạn là người ưa hoạt động và muốn có những giờ phút thư giãn với nước, đây chính là công viên có thể đáp ứng được những yêu cầu của bạn.

Bạn có thể đến nơi này bằng xe buýt số 3, 6, 12, 17, 21, 89, 354, 354, 358 hoặc đi bộ 10 phút từ ga MRT Pasir Ris.

41. Một số nét chung về mua sắm hàng hoá ở Singapore

Hàng hoá ở Singapore vô cùng phong phú và đa dạng. Có thể nói bạn có thể mua bất cứ thứ gì mà bạn biết là đã có, từ chiếc ô tô Ferrari đời mới nhất cho đến bánh xà phòng Camay sản xuất ở Việt Nam. Tuy nhiên điều quan trọng nhất lại nằm ở chỗ mua ở đâu và với giá bao nhiêu ???

Nếu đến Singapore vào dịp giảm giá từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, bạn sẽ tìm được những món hàng với giá rẻ bất ngờ (thậm chí có những hàng hoá được sale với mức kỷ lục là 90% !!!) và những chương trình rút thăm may mắn với giá trị cao vào đúng nửa đêm, lần lượt ở từng trung tâm thương mại và siêu thị.

Phố Orchard (Orchard Road) là trung tâm mua sắm của Singapore. Bạn sẽ phải hoa mắt và mỏi chân khi ghé thăm các đại siêu thị dọc đại lộ này.

Ở khu người Hoa (Chinatown) và khu Tiểu Ấn Độ (Little India), bạn có thể tìm được các món hàng lưu niệm giá rẻ, còn các hàng hoá khác thì phải cẩn thận vì người bán hàng thường nói thách rất cao. Thậm chí đối với mỗi món hàng, họ còn dán những ký hiệu riêng lên sản phẩm mà chỉ họ mới biết để mà ... nói thách.

Trước khi quyết định mua một món hàng nào có giá trị cao, bạn nên tham khảo ở nhiều cửa hàng khác nhau, thậm chí nếu tiếng Anh của bạn tốt, bạn có thể mặc cả với họ để có được giá tốt. Không chỉ ở các cửa hàng nhỏ, các siêu thị hoặc cửa hàng lớn như Harvey Norman, Courts v.v... đều chấp nhận mặc cả, mặc dù giá đã được in lên vỏ hộp của hàng hoá. Bạn có thể mặc cả ở mức 80 - 85% giá niêm yết, nhất là đối với những món hàng bạn đã biết rõ giá hoặc có giá ở Việt Nam để tham khảo. Câu cửa miệng nếu bạn muốn mặc cả là : “Can you offer a better price ?” (Anh/chị có thể chào một giá tốt hơn hay không ?)

Có một cách để tìm được những món hàng tốt với giá rẻ là bạn hãy tìm đọc trang quảng cáo của các tờ báo ra hàng ngày.

Khi mua một món hàng, nên yêu cầu người bán cùng kiểm tra xem món hàng (kể cả còn ở trong hộp xốp) có đầy đủ và trong tình trạng hoạt động tốt hay không. Ngoài ra cũng cần kiểm tra các điều kiện bảo hành (ở Singapore hay là trên toàn thế giới). Đặc biệt là nên tránh xa các món hàng không có bảo hành vì rất có thể đây là hàng “lướt”. Phiếu bảo hành phải có số seri trùng với món hàng bạn đã mua.

Có hơn 3.500 cửa hàng ở Singapore tham gia chương trình hoàn thuế hàng hoá và dịch vụ (Goods and Services Tax - GST) cho khách du lịch. Đối với những món hàng có giá từ 100 SGD trở lên, bạn nhớ yêu cầu người bán cung cấp cho bạn hoá đơn và giấy yêu cầu hoàn thuế hàng hoá và dịch vụ (GST Refund Application) và tổng giá trị các hoá đơn của bạn phải trên 300 SGD. Bạn sẽ lấy được một phần nhỏ, chứ không phải toàn bộ 5% thuế GST mà bạn đã trả cho món hàng đã mua. Nhưng dù sao có cũng hơn không, phải không bạn ?

vuhita
01-06-2010, 10:49
42. Đường Orchard (Orchard Road)

Được mệnh danh là “Thiên đường mua sắm” của khu vực châu Á, ở hai bên đường Orchard có tới trên 30 trung tâm mua sắm và siêu thị gần như là liên hoàn với nhau. Bạn có thể tốn cả một ngày mà vẫn không thể đi hết 2km đường Orchard vì mỗi trung tâm mua sắm và siêu thị đều có ít nhất là 5 tầng với hàng trăm cửa hàng ở bên trong. Bạn có thể mua được những quần áo, giày dép, đồng hồ, trang sức, mỹ phẩm v.v... mới nhất của các hãng danh tiếng nhất thế giới như Versace, Prada, Moschino, Gucci, CK, Armani, Levis, U2, Valentino v.v... với giá rẻ hơn cả chính quốc (mà vẫn đảm bảo là hàng thật).

Vào buổi tối, đường Orchard là nơi phản ánh một cách sống động nhất cuộc sống ban đêm của người dân Singapore và khách du lịch với nhịp sống sôi động, các show trình diễn thời trang hoành tráng và dòng người đi lại như mắc cửi.

Để đến được đường Orchard, bạn đi MRT đến ga Orchard, Somerset và Dhoby Ghaut hoặc đi xe CityBuzz C1.

43. Suntec City (http://www.sunteccity.com.sg/)

Là một khu liên hiệp bao gồm 5 toà nhà chọc trời, Suntec City xứng đáng là một điểm dừng cho hành trình mua sắm của bạn. Giá cả ở đây cũng thấp hơn chút ít so với Khu mua sắm Orchard. Hơn nữa, ngoài hàng trăm cửa hàng, ở đây còn có rất nhiều hiệu ăn với các hương vị khác nhau để bạn lựa chọn.

Bạn có thể đến Suntec City bằng xe CityBuzz C2 (điểm đỗ số 9). Ngoài ra các xe buýt khác hầu như đều đón trả khách ở đây. Riêng tàu điện ngầm thì không thực sự thuận tiện lắm vì hơi xa.

44. Siêu thị Mustafa (Mustafa Centre)

Là siêu thị duy nhất mở cửa 24/24 tại Singapore, Mustafa có bán hầu như tất cả các loại hàng hoá nội địa và nhập khẩu với giá cả được đánh giá là rẻ nhất Singapore. Bạn có thể mua những đồ thủ công mỹ nghệ hoặc những lọ mỹ phẩm hàng hiệu với giá rẻ hơn ở Việt Nam để làm quà cho bạn bè và người thân.

Cách tốt nhất để đến Mustafa là bạn đi xe CityBuzz C3 (điểm đỗ số 6) hoặc đi MRT đến ga Farrer Park (lối ra A hoặc G).

45. Chợ Công nghệ thông tin Funan (Funan IT Mall)

Nếu bạn là người yêu thích công nghệ thông tin và đồ điện tử, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua địa điểm này. Tại đây, bạn có thể mua được chiếc máy tính xách tay mới nhất từ SONY hay FIJITSU hoặc các loại màn hình LCD, plasma với giá chỉ bằng 60% so với ở Việt Nam. Còn những mặt hàng như máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động hay máy ảnh KTS thì Funan luôn là lựa chọn hàng đầu về chất lượng cũng như giá cả.

Funan là nơi duy nhất trong thành phố cho phép bạn truy cập Internet miễn phí bằng mạng không dây và cũng là nơi bạn có thể nhận được tiền hoàn thuế GST ngay sau khi vừa mua hàng!
Funan chỉ cách ga MRT CityHall chừng 200m hoặc bạn xuống điểm dừng số 2 tuyến xe CityBuzz C1.

46. Sim Lim Square

Cùng với Funan, đây cũng là một địa điểm chuyên bán các loại trang thiết bị công nghệ thông tin và đồ điện tử. Một điều khác là trong khi Funan có giá niêm yết thì ở đây hầu như chỉ niêm yết giá theo ký hiệu riêng của người bán mà thôi. Điều đó có nghĩa là bạn hãy trổ tài mặc cả để có được món hàng mình yêu thích với giá thấp nhất. Kinh nghiệm cho thấy bạn có thể trả thấp rồi áp dụng chiêu “dương Đông kích Tây” đối với các cửa hàng khác có bán cùng một mặt hàng. Tuy nhiên cách trình bày hàng hoá ở Sim Lim khá lộn xộn, có lẽ do mặt bằng khá chật hẹp.

Nếu đi MRT, bạn xuống ga Bugis hoặc nếu đi xe CityBuzz C3, bạn xuống điểm đỗ số 4.

47. Chuẩn bị về nước

Cuộc chơi nào rồi cũng có ngày trở về. Bạn cần đóng gói hành lý, sắp xếp những đồ để ký gửi hoặc xách tay theo mình.

Thông thường, chuyến bay của Tiger Airways xuất phát về Hà Nội lúc 15h50, nhưng nếu muốn khám phá sân bay Changi - một trong những sân bay tốt nhất thế giới, bạn hãy làm thủ tục trả phòng khách sạn trước 12h00. (Đây cũng là giờ trả phòng của các khách sạn, nếu trả phòng muộn một chút cần phải báo với lễ tân, nếu không bạn sẽ bị tính thêm tiền).
Khi làm thủ tục trả phòng, bạn cần chú ý kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc hành lý đề phòng để quên. Nhân viên khách sạn sẽ kiểm tra xem ngoài tiền phòng còn có các chi phí nào khác phát sinh hay không. Sau khi bạn kiểm tra, hãy đưa thẻ tín dụng để thanh toán và ký vào hoá đơn do khách sạn lập.

48. Ra sân bay Changi

Cách tốt nhất và kinh tế nhất để ra sân bay là bằng MRT. Giá vé đến sân bay chỉ có 1,8 SGD. Tàu điện ngầm sẽ đưa bạn đến sát Cổng số 2 (Terminal 2) của sân bay Changi. Nếu dùng vé tiêu chuẩn, bạn nhớ ra máy bán vé để lấy lại tiền đặt cọc (1 SGD/vé). Nếu quên, bạn chỉ còn có cách ... giữ tấm vé đó làm kỷ niệm !!!

Do Tiger Airways có quầy làm thủ tục ở Cổng số 1 (Terminal 1) nên bạn phải dùng tàu điện (Sky train) miễn phí để di chuyển từ Cổng số 2 sang Cổng số 1.

49. Hoàn thuế Hàng hoá và dịch vụ (GST) và Làm thủ tục xuất cảnh

Trước khi làm thủ tục, bạn mang hộ chiếu, hoá đơn, biên lai hoàn thuế và toàn bộ các món đồ đã mua có giá trị trên 100 SGD đến Quầy hoàn thuế (GST Refund). Nhân viên hải quan sẽ kiểm tra và đóng dấu xác nhận trên biên lai hoàn thuế.

Sau đó, bạn đến quầy làm thủ tục của Tiger Airways. Cũng như lúc đi, việc làm thủ tục diễn ra rất nhanh chóng và bạn sẽ sớm nhận được Thẻ lên máy bay (Boarding Pass). Thẻ lên máy bay sẽ hướng dẫn cho bạn cổng (gate) lên máy bay và bạn phải định hướng được cổng đó năm ở vị trí nào để tránh bị lạc. Trong trường hợp không rõ, bạn có thể cầm Thẻ lên máy bay hỏi nhân viên sân bay để có hướng dẫn cụ thể.

Bạn sẽ xuất cảnh Singapore qua các bàn làm thủ tục. Giấy tờ cần thiết bao gồm hộ chiếu, thẻ lên máy bay và Tờ khai nhập cảnh (đã được đóng dấu khi nạn nhập cảnh Singapore).
Công việc đầu tiên nên làm ngay sau khi làm thủ tục xuất cảnh là lấy tiền hoàn thuế ở các quầy có đề “GST Refund”. Bạn có thể yêu cầu trả tiền bằng tiền mặt (tất nhiên là bằng SGD), bằng séc (cách này không tiện vì thủ tục lấy tiền rất rắc rối), bằng thẻ mua hàng sân bay (được khuyến mại thêm 10%) hoặc chuyển thẳng vào tài khoản thẻ tín dụng. Cách đầu tiên và thứ ba sẽ có ích nếu bạn muốn tiếp tục tiêu tiền khi đi mua sắm trong sân bay trong khi cách thứ hai không khả thi, còn cách cuối cùng sẽ làm tài khoản thẻ tín dụng của bạn bớt .... thâm hụt !!!

Dù thế nào, bạn cũng phải cảnh giác kẻo lỡ chuyến bay. Có không ít hành khách lỡ chuyến bay ở sân bay Changi vì thú vui mua sắm của mình. Quả thật, đây là một thiên đường mua sắm với vô vàn các cửa hàng miễn thuế với những nhân viên bán hàng xinh đẹp và chiều khách. Các cửa hàng thời trang, đồ điện tử, mỹ phẩm, văn hoá phẩm ở đây mở cửa 24/24h, 7 ngày trong tuần và 365 ngày 1 năm !

Nếu không có nhu cầu mua sắm, bạn có thể thư giãn bằng việc lướt Internet (miễn phí) để gửi thư điện tử cho người thân hoặc chỉ đơn giản là xem các chương trình giải trí qua truyền hình cáp. Sân bay Changi còn cho phép bạn truy cập Internet không dây miễn phí qua máy tính xách tay.

Sau khi mua sắm xong mà vẫn còn tiền, bạn có thể đến các quầy đổi tiền trong sân bay để đổi lấy Đô la Mỹ để mang về Việt Nam.

Bạn phải có mặt ở cổng lên máy bay ít nhất là 20 phút trước giờ cất cánh. Khác với ở Việt Nam, việc kiểm tra an ninh chỉ diễn ra ở các cổng lên máy bay. Khi có thông báo, bạn hãy nhường cho người cao tuổi, gia đình có trẻ em đi cùng để lên máy bay trước.

Theo VIDIC tổng hợp

trungcao
01-06-2010, 10:58
Theo thiển ý của tớ...cậu nên tìm nhóm nào đó, xong bám càng theo thì okie hơn! Hehe...Good luck!

vuhita
01-06-2010, 11:06
Cảm ơn bạn.
Mình cũng muốn tìm nhóm để gia nhập lắm. Mà hiện tại chưa tìm được nhóm nào cả, nên mình mới lập topic này để mong tìm được bạn đồng hành "ta ba lô".
Mình háo hức lắm bạn ạ. Hì hì.

vuhita
01-06-2010, 11:27
Hic. Đau đầu với Chứng khoán quá. Hic, Ngày nào cũng ngó bảng điện mà thấy hồi hộp. Đợt vừa rồi đau tim quá. Chuyến này em quyết ra đi để mở mang đầu óc, và giải stress. Không ngó bảng điện tử nữa. He

Nghe các pác tiền bối đi nhiều, kể lại. Lòng em cứ háo hức. Cũng muốn xách balô, làm 1 chuyến ngao du đất bạn. Dù trước giờ chưa đi kiểu này bao giờ. hic. Tâm trạng vừa thích thú, vừa lo lắng. Vì đi ra đất nước khác, chứ có phải ở VN đâu. Lỡ có chuyện jì, hic,....., bạn gái xinh đẹp để ở nhà ai lo cho. hì hì.
Nhưng cái thích thú, muốn khám phá lại lớn hơn cái lo lắng. Nên e quyết tâm, tiếp bước các tiền bối đã đi trước.
Đôi dòng, tâm sự nỗi lòng của hậu bối. hìhì.


SINGAPORE - Thông tin tổng quát khách du lich nên biết
________________________________________
Thuế phi trường
Thuế phục vụ hành khách $21 SGD được tính trong vé máy bay (gồm cả vé mua bên ngoài phạm vi Singapore). Nếu thuế này chưa được cộng trong giá vé, bạn có thể phải trả $21 SGD khi làm thủ tục lên máy bay. Trong những trường hợp nhất định, hãng hàng không có thể thu phí dịch vụ.
Hành khách quá cảnh dưới 24 giờ có thể rời khỏi phi trường mà không phải trả phí dịch vụ khi khởi hành từ Singapore.

Dịch vụ giữ trẻPhần lớn khách sạn đều có dịch vụ giữ trẻ.

Dịch vụ Ngân hàng
Tiền tệ tại quốc gia này là đôla và đồng xu Singapore. Các loại tiền giấy có mệnh giá là: $2, $5, $10, $20, $50, $100, $500, $1.000 và $10.000.

Các đồng tiền xu có mệnh giá: 1 xu, 5 xu, 10 xu, 20 xu, 50 xu và đồng $1.

Tiền Brunei có giá trị thanh toán tương đương như tiền Singapore. Tất cả các ngân hàng ở Singapore có nghĩa vụ chấp nhận tiền gửi dưới dạng tiền mặt và tiền xu của Brunei. Điều này đã được quy định trong Hiệp định về Trao đổi Tiền tệ, được chính phủ Brunei và chính phủ Singapore ký kết vào ngày 12 tháng Sáu năm 1967 và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Không có lý do gì để các doanh nghiệp phải ngần ngại khi nhận tiền Brunei.

Các ngân hàng mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu: 10g – 15g. Thứ Bảy: 9g30 - 13g (một số ngân hàng mở cửa đến 15g. Các ngày Chủ nhật: 9g30 - 15g (một số ngân hàng ở Orchard Road)

Hầu hết ngân hàngđều chấp nhận cho rút tiền bằng séc du lịch và đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, một số ngân hàng không đổi ngoại tệ vào các ngày thứ Bảy.

Khi đổi séc du lịch lấy tiền mặt phải trình hộ chiếu. Bạn có thể bị trả một món tiền hoa hồng không đáng kể.

Thẻ tín dụng và thẻ thanh toán
Các loại thẻ tín dụng chính đều được các cơ sở kinh doanh ở Singapore chấp nhận. Nếu cửa hàng nào đề nghị bạn trả thêm khoản phụ thu, bạn có thể liên hệ với công ty thẻ tín dụng đó để báo cáo sự sai trái của chủ cửa hàng.

Thẻ American Express
Đt: (65) 6880 1111

Thẻ Diners
Đt: (65) 6416 0800

Thẻ JCB
Đt: (65) 6734 0096

Thẻ MasterCard
Đt: 800 - 110 0113 (chỉ miễn cước cuộc gọi trong phạm vi Singapore)

Thẻ Visa
Đt: 800 - 448 1250 (chỉ miễn cước cuộc gọi trong phạm vi Singapore)

Tiền tệNgoài Đôla Singapore, các đồng Đôla Mỹ, Đôla Úc, Đôla Brunei, đồng Yên và đồng Bảng Anh cũng được chấp nhận ở hầu hết các trung tâm mua sắm chính và các cửa hàng tổng hợp lớn.

Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến luôn có sẵn tại trang web asianone. Kiểm tra tỷ giá hối đoái trong ngày.

Nước uống
Uống nước trực tiếp từ các vòi nước công cộng ở Singapore rất an toàn. Tuy nhiên đối với những ai thích uống nước khoáng đóng chai, các siêu thị và cửa hàng địa phương đều có bán với đủ loại kích cỡ.

Lạm dụng Ma tuýViệc lạm dụng ma túy được kiểm tra một cách gắt gao tại Singapore. Viêc buôn bán bất hợp pháp các loại thuốc gây ngủ hoặc giảm đau và các chất tác động đến tâm thần đều bị nghiêm cấm.

Điện
Nguồn điện thế Singapore là dòng điện xoay chiều 220-240V AC, 50 vòng/giây. Theo yêu cầu, hầu hết các khách sạn đều cung cấp máy biến thế cho các du khách có các dụng cụ điện khác nhau, chẳng hạn như điện 110-120 V, 60 vòng/giây. Khi mua sắm dụng cụ điện, nhớ kiểm tra điện thế của món hàng đó xem có phù hợp với nguồn điện thế ở nước bạn hay không. Phích cắm điện ở Singapore là loại hình vuông 3 chấu.

Pháo hoa
Bất cứ cá nhân nào bị phát hiện lưu giữ, tàng trữ, kiểm soát, sử dụng hoặc chế tạo các loại pháo hoa nguy hiểm (pháo hoa nhỏ, pháo thăng thiên, pháo ném và các loại pháo hoa khác) có thể bị phạt đến 5.000 đôla Singapore, bị bỏ tù 2 năm hoặc cả hai.


Cờ bạc
Rút thăm từ thiện, xổ số Toto và Singapore Sweep, cá cược đua ngựa tại trường đua Turf Club Singapore là những hình thức đánh bạc hợp pháp duy nhất tại Singapore. Tất cả những hoạt động cờ bạc khác được xem là bất hợp pháp ở Singapore.


Thẩm mỹ viện chăm sóc tóc
Hầu hết các khách sạn lớn đều cung cấp đấy đủ các dịch vụ tạo mẫu tóc. Ở các trung tâm mua sắm cũng có các viện tóc, tạo những kiểu tóc đúng tiêu chuẩn cùng những dịch vụ cầu kỳ hơn như là chăm sóc tóc, chăm sóc mặt, và các dịch vụ chăm sóc móng tay móng chân.


Dịch vụ Điện thoại tại khách sạn
Hầu hết các khách sạn đều có dịch vụ điện thoại quốc tế (IDD) trực tiếp từ phòng khách sạn. Tuy nhiên, một số khách sạn có thể tính thêm cước phí tối thiểu 30 xu cho mỗi cuộc kết nối thành công. Vì có nhiều nhà cung cấp dịch vụ gọi quốc tế khác nhau ở Singapore, do đó cước phí và mã truy cập tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mà khách sạn sử dụng. Thông thường, giá mỗi cuộc gọi trong nước là 10 xu cho mỗi ba phút.


Dịch vụ giặt ủi
Dịch vụ giặt ủi luôn có sẵn tại hầu hết các khách sạn. Cụ thể là: $5/1 áo sơ mi, $10/1 áo đầm, $14/1 bộ com lê được giặt khô. Có thể tìm các các tiệm giặt khô ở các Trang vàng của sổ Niên giám điện thoại Singapore.


Dịch vụ Y tế
Dịch vụ y tế ở Singapore là một trong những dịch vụ tốt nhất trên thế giới, với đội ngũ các bác sĩ y khoa và nha khoa có tay nghề cao.

Các hiệu thuốc luôn có sẵn tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn và các khu mua sắm. Các dược sĩ có giấy phép hành nghề làm việc từ 9 giờ đến 18 giờ.

Hầu hết các khách sạn đều có bác sĩ riêng trực 24/24. Các bác sĩ đang hành nghề khác đều có tên trong Trang vàng của cuốn Niên giám điện thoại Singapore. Để gọi xe cứu thương, quay số 995 . Du khách cũng có thể liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ Bệnh nhân Quốc tế của các bệnh viện sau:

Trung tâm Tư vấn Y tế Quốc tế Tập đoàn Y tế Parkway
302 Orchard Road
Tong Building #16-01/02/03

vuhita
01-06-2010, 11:28
Singapore 238862
Đt: (65) 6735 5000
Fax: (65) 6732 6733
Email: [email protected]
Trang web: http://www.imrc.com.sg

Trung Tâm Bệnh Nhân Quốc Tế Rafles
Bệnh Viện Rafles
585 North Bridge Road
Singapore 1889770

Đt: (65) 6311 1666
Fax: (65) 6311 2333
Email: [email protected]
Trang web: http://www.raffleshospital.com

Đường dây nóng phuc vụ 24/24
Đt: (65) 6311 1222
Fax: (65) 6311 2136
Email: [email protected]

Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân nước ngoài thuộc Tập đoàn Y tế Quốc gia (National Healthcare Group)
Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia
5 Lower Kent Ridge Road
Singapore 119074

Đt: (65) 6779 2777 (đường dây nóng 24/24)
Fax: (65) 6777 8065
Email: [email protected]
Trang web: http://www.nuh.com.sg

Dịch Vụ Y Tế Quốc Tế thuộc Tập đoàn Y tế Singapore (SingHealth)
Bệnh Viện Đa Khoa Singapore
Block 6 Level 1
Outram Road
Singapore 169608

Đt: (65) 6326 5656
Fax: (65) 6326 5900
Email: [email protected]
Trang web: http://www.sgh.com.sg


Điện thoại di động
Có hai mạng Tel di động - GSM900 và GSM1800 – và 3 nhà cung cấp Tel di động – Singtel, M1 và StarHub. Để thực hiện cuộc gọi quốc tế, mã truy cập là: 001, 013 đối với Singtel, 002 hoặc 021 đối với M1, và 008 hoặc 018 đối với StarHub.


Quầy đổi tiền
Ngoài ngân hàng, khách sạn, bạn có thể đổi tiền ở bất cứ nơi nào có trưng bảng hiệu “Licensed Money Changer" . Hầu hết các khu mua sắm đều có quầy đổi tiền hợp pháp . Du khách không nên đổi tiền ở những quầy thu đổi ngooaị tệ không có giấy phép.

Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ trực tuyến luôn có sẵn tại trang web asiaone. Để kiểm tra tỉ giá hối đoái trong ngày, vui lòng nhấp vào đây.

Tiền Euro
Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2002, đồng Euro đã được giới thiệu ở 12 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Châu Âu (Bỉ, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha và Phần Lan), thay cho 12 loại tiền tệ quốc gia cũ.

Nếu quý khách vẫn còn giữ các loại tiền tệ quốc gia cũ, quý khách có thể đổi tại quầy đổi tiền ở phi trường Changi Singapore (Dịch vụ Hối đoái American Express: (65) 6543 2580 và Ngân hàng United Overseas: (65) 6542 0388) và ở hầu hết các quầy đổi tiền khác.

Tuy nhiên, giá đổi có thể thấp hơn vì phí phụ thu do việc thu hồi các loại tiền tệ cũ tại các ngân hàng chính phát hành các loại tiền tệ tương ứng.

Nếu bạn còn giữ sec du lịch thuộc đơn vị tiền tệ cũ, séc này có thể đổi thành tiền mặt hoặc có thể đổi tại:

• Travelex (S) Pte Ltd
Singapore Land Tower #01-02A/B
Tel 65)6535 0111
(Chỉ dành cho séc du lịch Thomas Cook)
Xin lưu ý rằng qui trình này sẽ mất một tháng.

• Phin trường Changi Singapore - Dịch vụ Ngoại hối American Express Pte Ltd
Tel: (65) 6543 2580
(Chỉ dành cho séc du lịch American Express)
Để biết thêm thông tin bao gồm cách nhận ra loại tiền giấy và tiền xu Euro mới và những đặc điểm bảo mật của chúng, vui lòng xem trang web:http://www.euro.ecb.int


Dịch vụ Điện thoại công cộng
Điện thoại động công cộng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ điện thoại để thực hiện các cuộc gọi trong và ngoài nuớc. Điện thoại công cộng có thể tìm thấy ở hầu hết các khu mua sắm và các ga xe điện ngầm MRT. Các cuộc gọi trong nước được tính cước 10 xu mỗi 3 phút. Các thẻ điện thoại có mệnh giá $2, $5 $10, $20 và $50 Singapore có thể mua ở các bưu điện và các đại lý thẻ điện thoại. Để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, quay mã số truy cập rồi tới mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại muốn gọi. Những công ty điện thoại sử dụng mã truy cập khác nhau – 001 đối với SingTel, 002 đối với M1, và 008 đối với StarHub. Thẻ gọi quốc tế có mệnh giá $10, $20 và $50 đô Singapore cũng có bán ở các bưu điện tại phi trường Changi Singapore, các cửa hàng 7-Eleven và các cửa hiệu bán lẻ khác.


Dịch vụ bưu chính
Bưu điện Singapore vận hành một mạng lưới với hơn 1,300 đại lý bưu điện trên khắp hòn đảo với những vị trí thuận tiện. Các đại lý này cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính viễn thông và dịch vụ đại lý. Hầu hết các đại lý bưu điện mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8g30 đến 17 giờ và đến 13 giờ vào ngày thứ Bảy.

Dịch vụ cung cấp những nhu cầu liên lạc qua bưu chính cũng có sẵn tại:
Singapore Post Pte Ltd
10 Eunos Road 8
Trung tâm bưu chính Singapore (Singapore Post Centre)
Singapore 408600
Giờ mở cửa: 8g - 21g (thứ Hai đến thứ Sáu), 8g-18g (thứ Bảy), 10g – 16g (Chủ nhật và các ngày lễ)
Đt: (65) 6741 8857
Fax: (65) 6841 6085
Trang web: http://www.singpost.com.sg


An ninh
Vấn đề an ninh và an toàn cá nhân đang ngày càng là mối quan tâm cấp bách đối với du khách. Tình hình ở Singapore vẫn bình yên và ổn định, và hòn đảo này vẫn là một trong những điểm tham quan an toàn nhất thế giới.

Các biện pháp an ninh được thắt chặt tại các khu vực quan trọng và những nơi nhạy cảm khác nhằm bảo đảm rằng Singapore vẫn tiếp tục là điểm đến an toàn. Chính phủ Singapore đã tuyên bố dứt khoát rằng chủ nghĩa cực đoan, bắt nguồn từ tôn giáo hay chủng tộc, không có chỗ đứng ở Singapore và những hành động khẩn trương sẽ được triển khai nhằm chống lại bất kỳ cá nhân hoăc tổ chức cực đoan hay khủng bố nào.

Hút thuốc
Không được hút thuốc trên các phương tiện giao thông công cộng, trong bảo tàng, thư viện, thang máy, nhà hát, rạp chiếu bóng, nhà hàng có điều hòa nhiệt độ, nhà ăn không có điều hòa nhiệt độ, trung tâm ẩm thực, tiệm làm tóc, siêu thị, các khu cửa hàng mua sắm và văn phòng nhà nước. Song song với nỗ lực cải thiện trải nghiệm một cuộc sống về đêm cho tất cả mọi người, tại những điểm giải trí cũng có những quy định hạn chế hút thuốc. Hút thuốc sẽ không còn được cho phép tại tất cả các quán rượu, sàn nhảy, quán hát karaoke và các điểm giải trí về đêm, trừ khi có những phòng hút thuốc hoặc góc hút thuốc được chấp thuận. Người vi phạm có thể bị phạt tới SGD 1.000.

Khạc nhổKhông được phép khạc nhổ ở những nơi công cộng

Tiền tip
Tiền tip không bắt buộc tại hầu hết các khách sạn và nhà hàng ở Singapore vì những nơi này đều đã tính 10% phí phục vụ vào hóa đơn của khách hàng. Cho tiền tip không phải là một lối sống ở Singapore và bị cấm tại phi trường.

Chào hàng và níu kéo du khách
Trong khi việc mua sắm ở Singapore khá thoải mái và không có gì phiền hà thì đôi khi lại có những việc như chào hàng, gạ gẫm níu kéo cũng như việc du khách phải chịu áp lực khi mua hàng và sử dụng các dịch vụ của những người bán hàng rong trên đường phố.

Sau đây là một vài điều du khách cần đề phòng:


các đại diện từ các công ty bán các chương trình nghỉ mát luân phiên cho du khách, hứa hẹn tặng quà hoặc phát quà nếu quý khách điền vào mẫu đơn thăm dò, tham quan phòng trưng bày của họ hoặ tham dự một buổi hướng dẫn tại văn phòng của họ.
Các đại diện tự quảng cáo là đến từ các trung tâm thương mại nổi tiếng chào bán các sản phẩm có trúng thưởng như nước hoa hoặc đồng hồ đeo tay với giá hấp dẫn.


Hành khách quá cảnh
Những hành khách quá cảnh dưới 24 tiếng và giữ các loại giấy tờ tùy thân vẫn còn hiệu lực có thể rời khỏi Singapore mà không phải trả phí dịch vụ hành khách là $21 khi rời khỏi Singapore.



Thông tin về Visa và Thủ tục nhập cảnh
Thông thường, những người nước ngoài được miễn thị thực khi vào Singapore và đang ở Singapore với tư cách là du khách có thể được phép lưu lại Singapore trong vòng 30 kể từ ngày nhập cảnh.

Để biết thêm chi tiết về những yêu cầu thị thực, nhấp vào đây. Để tìm hiểu về các loại thị thực và tải về các mẫu đơn cần thiết, nhấp vào đây.

vuhita
01-06-2010, 11:29
Những số điện thoại cần thiết
Đây là danh sách các số điện thoại cần thiết

Cảnh sát
999 (miễn cước)

Các trường hợp khẩn cấp/Cứu thương/Cứu hỏa
995 (miễn cước)

Đường dây Touristline STB (hệ thống thông tin du lịch tự động 24/24)
Đt: 1800 736 2000 (chỉ miễn cước trong phạm vi Singapore)

CitySearch (những Trang vàng có điện thoại viên hỗ trợ)
Đt: (65) 1900 777 7777

Những cuộc gọi Quốc tế
Đt: 104

Giờ trong ngày
Đt: 1711

Những cuộc gọi đến Malaysia
Quay số 109 để được điện thoại viên giúp đỡ hoặc bấm số 02 để gọi trực tiếp

Những đường dây miễn cước
Quay số 1800, sau đó là số đường dây miễn cước (chỉ trong phạm vi Singapore)

Thời tiết
Đt: (65) 6542 7788


Trang phục
Singapore có khí hậu nóng ẩm quanh năm với nhiệt độ trung bình mỗi ngày dao động giữa 240C và 310C. Trang phục có màu sáng và quần áo mùa hè được dệt từ các loại sợi thiên nhiên như coton là thích hợp nhất để mặc mỗi ngày. Quần áo bình thường được chấp nhận trong hầu hết các tình huống và các dịp, tuy nhiên một số nơi có thể yêu cầu bạn ăn mặc trịnh trọng hơn. Nếu có thể, bạn nên kiểm tra trước những quy định về ăn mặc

vuhita
01-06-2010, 11:31
20 điền nên làm khi đến Singapor


1.Thưởng thức đồ hải sản ở Singapore như cua cay, tôm đồng ướp hạt tiêu đen, tôm Panda tẩm bơ…

2.Nghỉ ngơi ở những khách sạn độc nhất Singapore, từ khách sạn Gallery với phong cách trang trí hiện đại cho đến khách sạn 1929 với đồ nội thất cách tân ở Chinatown.

3.Thư giãn ở một trong những Spa Botanica ngoài trời lớn nhất Châu Á.

4.Thử tài nghệ thuật của mình, tự sáng tạo một kiệt tác nghệ thuật theo lối Trung Hoa ở làng Ming.

5.Bắt đầu buổi tối dưới kênh đào tràn ngập ánh sáng ở câu lạc bộ Jurong, Orchid.

6.Du lịch bụi trên chiếc thuyền nửa trên cạn, nửa trên không.

7.Chụp ảnh với một trong những nhân vật được chụp nhiều ảnh nhất Singapore, đó là người canh cửa khách sạn Raffles.

8.Duy trì nét âm dương, thưởng thức một số món ăn độc đáo như bọ cạp, kiến sấy trong nhà bếp hoàng gia.

9.Hòa mình hàng giờ vào buổi sáng ở các câu lạc bộ hạng sang của Singapore.

10.Ngắm tận mắt những chú báo Gepa theo tour sở thú đặc biệt.

11.Bơi với cá heo hồng và cảm nhận cảm giác là người huấn luyện cá heo ở Sentona.

12.Lặn với cá mập dưới Thế giới nước và chiêm ngưỡng những sinh vật biển như: cá nược, bò biển…

13.Khám phá cuộc sống Singapore trong suốt những năm thế chiến thứ 2, đến thăm nhà thơ, viện bảo tàng Changi, Johore Battery, Fort Siloso ở Sentosa…

14.Học trở thành người nuôi chim ưng ở công viên chim Jurong.

15. Tận mắt chứng kiến thằn lằn nước Malayan dài 2 mét.

16.Uống trà và ngắm cảnh trên tầng 69 ở Swissotel The Stamford.

17.Thưởng thức món cà ri cá kèm cơm trên lá chuối, đây là cách ăn theo lối truyền thống.

18.Mua sắm trên đường Orchard bạn có thể chọn bất cứ thứ gì từ mặt hàng cao cấp, những đồ cổ quý hiếm cho đến đồ lưu niệm rẻ tiền.

19.Thăm vòi phun nước khổng lồ.

20.Mua sắm vào lúc 4 giờ sáng ở trung tâm thương mại, đây là trung tâm Mustafa mà bạn có thể lựa chọn trong 120000 sản phẩm.

Theo asiannews

vuhita
01-06-2010, 11:35
Các bài trên em lấy từ nguồn: http://www.vietnamtourism.edu.vn
Bác nào muốn tham khảo thì vào trang này nhé

vuhita
01-06-2010, 11:40
Em đi ăn cơm trưa đây. Chiều em post bài về Sing và Mã lai tiếp.
Em e rằng. Kiểu này chắc em khăn gói 1 mình quá. Hic hic.
Bùn quá..................

vuhita
01-06-2010, 11:44
Hic, chuyến này lấy chồng xa xứ. Xí, lộn. Chuyến này đi xa xứ, thấy thú vị quá, Hic. Đích thực em sẽ là "Nhà quê lên thành phố". hic. chắc qua đó, sẽ mỏi cổ và mắt lắm đây. hihi.

vuhita
01-06-2010, 11:45
Chúc các pác có buổi trưa ngon miệng nhé.

trungcao
01-06-2010, 12:08
Cảm ơn bạn.
Mình cũng muốn tìm nhóm để gia nhập lắm. Mà hiện tại chưa tìm được nhóm nào cả, nên mình mới lập topic này để mong tìm được bạn đồng hành "ta ba lô".
Mình háo hức lắm bạn ạ. Hì hì.

Có thể thấy đc sự hứng khởi của bạn qua những thông tin của bạn đưa lên! Nhưng theo tớ nghĩ, mọi người nếu muốn tham gia thì cái quan tâm nhất chính là lịch trình và những cái liên quan.

Dành thời gian nhiều hơn về nghiên cứu lịch trình cho hợp lý, chắc sẽ thu hút được nhiều người tham gia hơn đó! Thấy có bài của bác Poly, khá là đầy đủ và chân thật. Bác xem thử như thế nào nhé!!!

Anyway, good luck !!!

vuhita
01-06-2010, 12:25
Có thể thấy đc sự hứng khởi của bạn qua những thông tin của bạn đưa lên! Nhưng theo tớ nghĩ, mọi người nếu muốn tham gia thì cái quan tâm nhất chính là lịch trình và những cái liên quan.

Dành thời gian nhiều hơn về nghiên cứu lịch trình cho hợp lý, chắc sẽ thu hút được nhiều người tham gia hơn đó! Thấy có bài của bác Poly, khá là đầy đủ và chân thật. Bác xem thử như thế nào nhé!!!

Anyway, good luck !!!


Rất cảm ơn bạn. Mình sẽ nghiên cưú lịch trình cho phù hợp. Nếu được bạn tham gia thì hay quá.
Nói thiệt là. Mình thích đi lắm. Ko thể chờ lâu hơn được nữa. Mình mong muốn khởi hành trong tháng này.Mà đi 1 mình thì thấy bùn quá. Không có ai để chia sẻ niềm vui.Hic.
Rất cảm ơn bạn. Mình cũng đã đọc bài viết của pác poly. pác ấy viết rất đầy đủ, và hay nữa. Đọc bài của pác ấy mà e háo hức hẳn lên.
Hic. Không biết pác nào như em ko. Bỗng dưng thấy hứng, muốn đi đâu xa xa, và quyết định trong vòng 1 ngày. hic.
Em không thích đi theo tour, bởi vì theo lịch trình của tour rất ngắn. Mà em thì muốn đi nhiều nơi, chỗ nào đẹp. em sẽ dừng ở đó lâu hơn. Bời vậy, nếu cái "Bỗng dưng muốn ấy" của em mà nó bộc phát sớm hơn thì em sẽ gia nhập với nhóm chị pisa rồi. hic.
Lặng lẽ xách ba lô ra đi, chỉ có nước mắt của người yêu nhỏ xinh xinh, ngóng chờ chàng trở về. ek ek. Sến vãi các pác nhỉ. he he he

trungcao
01-06-2010, 13:34
Rất cảm ơn bạn. Mình sẽ nghiên cưú lịch trình cho phù hợp. Nếu được bạn tham gia thì hay quá.
Nói thiệt là. Mình thích đi lắm. Ko thể chờ lâu hơn được nữa. Mình mong muốn khởi hành trong tháng này.Mà đi 1 mình thì thấy bùn quá. Không có ai để chia sẻ niềm vui.Hic.
Rất cảm ơn bạn. Mình cũng đã đọc bài viết của pác poly. pác ấy viết rất đầy đủ, và hay nữa. Đọc bài của pác ấy mà e háo hức hẳn lên.
Hic. Không biết pác nào như em ko. Bỗng dưng thấy hứng, muốn đi đâu xa xa, và quyết định trong vòng 1 ngày. hic.
Em không thích đi theo tour, bởi vì theo lịch trình của tour rất ngắn. Mà em thì muốn đi nhiều nơi, chỗ nào đẹp. em sẽ dừng ở đó lâu hơn. Bời vậy, nếu cái "Bỗng dưng muốn ấy" của em mà nó bộc phát sớm hơn thì em sẽ gia nhập với nhóm chị pisa rồi. hic.
Lặng lẽ xách ba lô ra đi, chỉ có nước mắt của người yêu nhỏ xinh xinh, ngóng chờ chàng trở về. ek ek. Sến vãi các pác nhỉ. he he he

Thực ra Sing thì mình đi nhiều lắm rồi. Ở muốn quen đường, ăn muốn ngán các món của Sing...hehe...nhưng toàn là đi công tác...hé hé....
Mãlai và Thái cũng vậy. Sau nghĩ lại (và thấy đc lại) quê hương mình còn rất nhiều cảnh đẹp, con người, món ăn...phải khám phá trước chứ. Dồng ý là mỗi nơi có 1 cái đẹp khác nhau, nhưng phải ưu tiên "hàng Việt Nam chất lượng cao" chứ...Thế là xách con wave RSX, "gạt nước mắt người yêu nhỏ xinh" hé hé...1 người 1 ngựa đi ra Hà Nội, làm 1 vòng Tây Bắc - Đông Bắc...Phê lắm bác ah... Cảm giác thật tuyệt vời... Vì lúc đó, "Bổng dưng muốn ấy" của mình chắc cũng giống bạn... Chi phí ko nhiều lắm, khoảng 250K/ngày thôi!
Cân nhắc lại xem nhé!!!

vuhita
01-06-2010, 14:10
Thực ra Sing thì mình đi nhiều lắm rồi. Ở muốn quen đường, ăn muốn ngán các món của Sing...hehe...nhưng toàn là đi công tác...hé hé....
Mãlai và Thái cũng vậy. Sau nghĩ lại (và thấy đc lại) quê hương mình còn rất nhiều cảnh đẹp, con người, món ăn...phải khám phá trước chứ. Dồng ý là mỗi nơi có 1 cái đẹp khác nhau, nhưng phải ưu tiên "hàng Việt Nam chất lượng cao" chứ...Thế là xách con wave RSX, "gạt nước mắt người yêu nhỏ xinh" hé hé...1 người 1 ngựa đi ra Hà Nội, làm 1 vòng Tây Bắc - Đông Bắc...Phê lắm bác ah... Cảm giác thật tuyệt vời... Vì lúc đó, "Bổng dưng muốn ấy" của mình chắc cũng giống bạn... Chi phí ko nhiều lắm, khoảng 250K/ngày thôi!
Cân nhắc lại xem nhé!!!

Hic, mấy pác làm e ngưỡng mộ lắm. Mấy pác chinh chiến nhiều trận địa quá, đánh đông, dẹp bắc, tung hoành ngang dọc.Trước giờ, em đi chơi xa là đi chung với bạn bè, gia đình thôi. Ra Hà Nội, Thanh Hóa, thì có mấy bác, mấy cô ở ngoài đó.
Em không dám xách con ngựa sắt "XÍCH THỐ", của em mà đi 1 mình đâu. Hic. Em chỉ đi quanh khu vực gần thôi, như đi: Vũng Tàu, Thác Giang Điền, xuống Long An.... Hic, chưa bao giờ dám đi xe ra ngoài đó.
Tết vừa rồi, ông anh cô bác nhà em, cũng làm 1 chuyến ra ngoài đó bằng xe máy. hic, lúc đó e ko thích mấy chuyến đi này. Nhưng bi giờ, có lẽ tới tuổi dậy thì rùi, nên muốn khám phá và thưởng thức thú vui ngao du sơn thủy. hỳ hỳ.
Lên đây, thấy mấy pác đi thú vị thật. Em cũng phải tranh thủ đi thôi, he, sau này mà có gia đình là hết đi được luôn. hỳ hỳ. Lúc đó, không muốn rời nàng nửa bước. Đi xa mà nge tiếng con thơ, tiếng vợ gọi là.... hic. he he. Em tưởng tượng tí.
Chúc các pác buổi chiều tốt lành.
Em đoán pác Trungcao chưa lấy vợ. he he. Vậy em chúc pác sớm có người đầu ấp, tay gối nhé. he he he

vuhita
01-06-2010, 14:14
Thân chào các pác ghé thăm topic "quán lá ven đường" của e.
Mấy pác nào có ý định đi, thì cùng gia nhập nhóm.
Thời gian, lịch trình, mấy pác thấy không hợp lý, thì mấy pác sửa giúp em nhé. Vì đây là lần đầu tiên e xuất trận ạ. hic.
Trân trọng mọi sự đóng góp ý kiến của các pác.

vuhita
01-06-2010, 17:25
hic, Ko có pác nào tham gia à. Hay do thời gian gấp quá. Cái này em chỉ nêu ra. Các pác thấy ko hợp lý thì sửa giúp em.
Em đang chờ lấy thẻ visa để mua vé cho rẻ.

Chúc các pác buổi tối tốt lành.

vuhita
01-06-2010, 17:35
Hôm qua em sắm đồ gần xong rùi. hì hì.
Em định ko kể cho người nhà e nge. Hic, nhưng tâm trạng háo hức quá. Thế là tiết lộ cho thằng e.
Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó đang thi học kỳ. Và nó chưa làm passport nữa. Em cũng muốn cho nó đi cùng cho vui. Mà cái sự ham muốn nó dâng lên dữ quá. ke ke ke. Thôi để nó ra trường rồi nó đi sau. Mà kỳ này nó cũng tham gia mùa hè xanh rồi. Vậy cũng an ủi cho nó. Em ít thổ lộ tâm sự lắm. Hic, nó đọc được, chắc em mắc cỡ lắm. Em luôn tỏ ra nguyên tắc, và nghiêm nghị. Hì hì. Nhưng em hay phá vỡ nguyên tắc. Em thích là em làm à. he he
Tối nay mua thêm mấy cái quần ch....ip nữa. he he he. Lần đầu đi xa, nên cũng phải chuẩn bị tí chứ. Qua đó, để người ta jặt đồ. Hic, người ta hét giá cao là méo mẹt luôn. he. Cẩn tắc vô áy náy mà. hihi

Shuhao
01-06-2010, 20:04
Mình thấy topic này hay..nhưng chi phí phải cân nhắc lại. nếu bạn đi vào tháng 6 này chắc tớ không kịp chuẩn bị rồi. Cho tớ đặt nửa cục gạch thôi nhé.

tran_tri_kien
01-06-2010, 21:17
ở KL giảm giá cũng mạnh đó bạn ạh

Không cần đem quá nhiều đồ đâu

ví dụ như áo sơmi Valentino Creation ~ 200k VNĐ

Chúc vui

vuhita
01-06-2010, 21:25
Mình thấy topic này hay..nhưng chi phí phải cân nhắc lại. nếu bạn đi vào tháng 6 này chắc tớ không kịp chuẩn bị rồi. Cho tớ đặt nửa cục gạch thôi nhé.

Chào bạn Shuhao. Tháng mấy bạn đi được vậy.

vuhita
01-06-2010, 21:26
ở KL giảm giá cũng mạnh đó bạn ạh

Không cần đem quá nhiều đồ đâu

ví dụ như áo sơmi Valentino Creation ~ 200k VNĐ


Chúc vui

Mình cảm ơn bạn nhiều nhé.
Bạn có muốn đi chung với mình ko.

vuhita
01-06-2010, 21:32
Chào các bạn buổi tối tốt lành. Mình vừa về đến nhà. Hồi nãy trời mưa.
Các bạn nhớ cẩn thận khi đi đường trời mưa nhé.
Khi trời đang chuyển mưa, các bạn đừng nên chạy nhanh nhé. Cứ từ từ mà chạy. Nếu mưa thì mặc áo mưa, nếu ko có thì tạm trú mưa.
Và nếu trời mưa lớn thì cũng ko nên chạy. Bởi vì trời mưa làm cản tầm nhìn các bạn, và đường rất trơn.
Mình nói điều này thì cũng thừa, vì điều này các bạn, ai cũng biết cả.
Căn nguyên mình nói vấn đề này là do hồi nãy mình đi về và thấy 1 vụ tai nạn, nhìn ghê lắm. Cũng do chạy nhanh để khỏi mắc mưa. Hic.

vuhita
01-06-2010, 21:40
Thân gởi các bạn ghé thăm topic.
Mình rất thích chuyến đi này.
Thực sự mình rất mong có bạn đồng hành. Mình chưa bao giờ đi xa 1 mình cả.
Ko phải mình sợ. Mà mình đi chơi tập thể quen rồi. Mình ko thích cảm giác cô đơn.
Đặc biệt nơi xa xứ. Hic. Các bạn tưởng tượng xem Trong không gian, cảnh vật xứ người. Có 1 mình lặng lẽ đi trong đêm vắng. Híc, cảm giác nhớ mái ấm gia đình, nhớ người thương, hic, Chắc bùn lắm nhỉ, hỳ hỳ. Các bạn thông cảm. Mình ko thích cô đơn. Hì hì. Nhưng mình lại thích đi chơi xa.
Mình rất mong có các bạn cùng đi với mình.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống

Pisa
02-06-2010, 08:40
Chào các bạn buổi tối tốt lành. Mình vừa về đến nhà. Hồi nãy trời mưa.
Các bạn nhớ cẩn thận khi đi đường trời mưa nhé.
Khi trời đang chuyển mưa, các bạn đừng nên chạy nhanh nhé. Cứ từ từ mà chạy. Nếu mưa thì mặc áo mưa, nếu ko có thì tạm trú mưa.
Và nếu trời mưa lớn thì cũng ko nên chạy. Bởi vì trời mưa làm cản tầm nhìn các bạn, và đường rất trơn.
Mình nói điều này thì cũng thừa, vì điều này các bạn, ai cũng biết cả.
Căn nguyên mình nói vấn đề này là do hồi nãy mình đi về và thấy 1 vụ tai nạn, nhìn ghê lắm. Cũng do chạy nhanh để khỏi mắc mưa. Hic.
Hihi, Chết cười em vuhita này mất. Tiếc quá vì em không nhập với nhóm chị được chứ có em đi cùng thì vui lắm đây :)).
Đi một mình cũng có cái thú riêng em ạ. Cả ngày đi bộ mệt mỏi đêm về lại ngủ li bì ý mà không có thời gian để cô đơn đâu em.
Thân,

vuhita
02-06-2010, 09:29
Hihi, Chết cười em vuhita này mất. Tiếc quá vì em không nhập với nhóm chị được chứ có em đi cùng thì vui lắm đây :)).
Đi một mình cũng có cái thú riêng em ạ. Cả ngày đi bộ mệt mỏi đêm về lại ngủ li bì ý mà không có thời gian để cô đơn đâu em.
Thân,

Chúc chị Pisa đi vui vẻ nhé. Chắc hôm nay chị háo hức lắm nhỉ.
Tiếc quá, chị ạ. Cái cảm xúc "Bỗng dưng nổi hứng" của em nó đến chậm quá. nếu sớm hơn chút nữa là em biết diễn đàn này và xin gia nhập nhóm chị rồi.
Chúc chuyến đi của chị thành công tốt đẹp.

vuhita
02-06-2010, 12:55
Chúc các bạn ăn trưa ngon miệng.
Có 1 bạn đăng ký nhóm mình rồi.
Lịch trình sẽ điều chỉnh cho phù hợp với nhóm.
Các bạn tham gia nhé.

holiday2010
02-06-2010, 14:53
:) bạn này vừa dzui vừa sến. Đi chung với nhóm bạn chắc nhịn cười hok nổi nói chi là buồn hen.

vuhita
02-06-2010, 15:36
:) bạn này vừa dzui vừa sến. Đi chung với nhóm bạn chắc nhịn cười hok nổi nói chi là buồn hen.

Hì hì.
Mình cảm ơn bạn nhé. Ừa, có lúc mình sến vãi đấy bạn ạ. He he. Nghĩ lại thời còn đi kưa cẩm nàng. Đứng dưới mưa chờ, híc híc, giận hờn như con nít. Ek Ek. Mắc cỡ quá.
Bi giờ vẫn sến mà lị. He he he.
Quan điểm sống của mình là: Không phải lúc nào cũng cứng nhắc, khô khan. Phải có ẩm ướt, giông bão nữa thì đời mới thú vị chứ pác nhỉ. He he.
Sau chuyến đi này, có lẽ em sẽ thành nhà văn mất. Chắc chuyển nghề "tạo con số" sang nghề "tạo con chữ" quá. hìhì.
Em đùa tí, chứ em mà viết văn í à. Chắc nghe mùi chua chua, thum thủm. ặc ặc ặc.

Hân hạnh chào đón các pác tham gia cuộc hành trình vượt biển Đông. (Nổ tí cho sang) hì hì hì

vuhita
02-06-2010, 15:50
Bạn holiday2010 và bạn hongtrang113 tham gia với nhóm mình nhé

vuhita
02-06-2010, 16:22
Thế là em làm xong thẻ Visa rồi. Ngân hàng ACB, họ làm nhanh thật. Hôm thứ 2, em điện thoại, đăng ký làm thẻ. Tới thứ 6 có rùi. (HH)
Bữa đó, nạp xèng vào và chuẩn bị mua vé MB thôi.
Các bạn gia nhập nhóm với mình cùng du hí nhé.(LD)(beer)

vuhita
02-06-2010, 16:35
Thôi, e về trước đây. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ bên người thân, và người "xương xương", hì hì :D (wait)

Shuhao
02-06-2010, 23:31
13/7 được không bạn ? tại vì 17/6 tớ mới lấy được CMND mới , thẻ ngân hàng lúc đó mới làm được, book vé, book chỗ ở....

Nếu đồng ý bạn có thể PM cho mình . Nick yahoo của mình là : thu8385.

vuhita
03-06-2010, 09:56
13/7 được không bạn ? tại vì 17/6 tớ mới lấy được CMND mới , thẻ ngân hàng lúc đó mới làm được, book vé, book chỗ ở....

Nếu đồng ý bạn có thể PM cho mình . Nick yahoo của mình là : thu8385.

Chào bạn Thu.
Ừa, mình cũng thấy đi trong Tháng 6 này thì hơi sớm. Do đó, sẽ có nhiều bạn không tham gia được.
Vậy mình sẽ điều chỉnh lịch trình lại nhé. Tháng 7 này, nhóm mình sẽ đi nhé.
Hôm nay chị Pisa khởi hành rồi.
Chúc chị ấy có chuyến đi thành công tốt đẹp.
Chị ấy về sẽ kể lại chi tiết cuộc hành trình. Và mình sẽ tham khảo các thông tin của chị ấy.

Mình thích chuyến đi này lắm.
Mình muốn có nhiều bạn tham gia đi cùng.
Không biết các bạn có cảm xúc là khi gặp được điều gì thích thú, hay thấy 1 cảnh vật gì đẹp. Bạn sẽ muốn kể cho bạn bè nghe liền ko. Hì hì.
Nếu đi 1 mình thì ko biết kể cho ai nghe trong lúc cảm xúc đang dâng trào nhỉ. Khi đó, hơi bùn. Hìhì.

Và khi bạn buồn, hay sợ 1 điều gì đó, chẳng hạn sợ cô đơn (nói thẳng ra là sợ ma) :H:(
Nếu có bạn đồng hành. Khi đó, bạn đỡ sợ hơn nhỉ. He he.

Mình ko phải là không sợ ma. Nhưng ở 1 mình chỗ vắng thì..........:H. Hồi trước, mình xem phim kinh dị, mình ko sợ. Còn bi giờ. :( Mình ko dám xem. hìhì. Ko dám nghe truyện Nguyễn Ngọc Ngạn nữa. :D
Hì hì, chắc già rùi, nên mới vậy đấy.

holiday2010
03-06-2010, 11:41
:) mình hôm nay di cùng Pisa rồi. Ha ha! cho đi free lần tới thì mình đi thôi. Chịu không?

vuhita
03-06-2010, 12:13
:) mình hôm nay di cùng Pisa rồi. Ha ha! cho đi free lần tới thì mình đi thôi. Chịu không?

Hì hì, để em dò vé số nhé. Hì hì. Trúng giải đặc biệt là em bao hết luôn. Hì hì.
Bạn đi vui vẻ nhé. Nhớ kể lại cuộc hành trình cho mình nghe nhé. Nhớ post hình nha. Thks so much.

vuhita
03-06-2010, 12:49
He, chào cả nhà.
Trong lúc chờ đợi các bạn gia nhập nhóm hành trình du hí Sing - Mãlai. Bạn Shuhao rủ mình đi Côn đảo. Thế là sau vài giây suy nghĩ. Mình quyết luôn. Mình đi với mấy bạn ấy vào ngày 8/6 này và sẽ về vào ngày 10/6. He. Mình thì khoái cái món đi thuyền câu mực, mò cua, sò, ốc, hến. He. Bắt được con nào thì nướng ăn tại chỗ thì tuyệt cú mèo lun các nhể. he he he.
Phải đi tranh thủ chứ. Sau này mà lấy vợ. He, suốt ngày bám lấy vợ thì đi mô được nữa nhể. ke ke ke.

vuhita
03-06-2010, 16:01
Tigerairways đang có đợt bán vé rẻ. Các bạn nào có ý định đi thì đăng ký mua nhé.
http://www.tigerairways.com/vn/en/

Latest Deals: (from Ho Chi Minh City)*
Singapore from US$0.50 Kuala Lumpur** from US$45
Perth ** from US$114

Latest Deals: (from Hanoi)*
Singapore from US$32.50

For all electronic modes of payment, an additional USD5 per passenger, per flight sector will be charged.
* Buy between 03 Jun 10 and 09 Jun 10, or until seats sell out. Conditions apply. Click on the fare to see more. Fares are inclusive of taxes and charges.
** Flight Combo via Singapore

hoatrucsong
03-06-2010, 23:31
vậy rốt cuộc là vuhita nhà ta tính tháng mấy phượt đây ;;)

vuhita
04-06-2010, 09:05
vậy rốt cuộc là vuhita nhà ta tính tháng mấy phượt đây ;;)

Chào bạn và các bạn trên diễn đàn.
Do trong Tháng 6 này, thời gian gấp quá, nên nhiều bạn ko tham gia được. Do đó, Tháng 7 này chúng mình sẽ khởi hành. Hiện tại có 3 bạn gia nhập nhóm mình rồi.(HH) Mấy bạn ấy đang làm thủ tục, để chuẩn bị cho đi.
Mình sẽ post chi tiết chương trình chuyến đi Sing - Mãlai.
Bạn tham gia với nhóm mình cho vui nhé.:GL
Mình sẽ canh khi nào có vé MB rẻ. Mình thông báo cho các bạn.

Chào thân ái.:)

feng
04-06-2010, 09:19
Nếu bạn đi từ 30/6 thì cho mình join cùng nhé :)

vuhita
04-06-2010, 09:41
Chào các pác gần, xa thân thương.:LL

Mình nói chuyện ngoài topic tí nhé.
Sáng nay, mình đi làm, cùng đường đi, nên chở em trai mình đi học luôn.
Hic, mình chạy đến khu hầm đá (thuộc khu làng đại học quốc gia, gần KTX đại học quốc gia TP.HCM), thì thấy tai nạn. :(
Mình dừng lại, lại xem có giúp được gì cho người bị nạn ko. Hic, ban đầu nhìn xa, mình tưởng nhẹ thôi. :((
Ai ngờ, họ bị nặng quá. Em kể ra các pác đừng sợ nhé. Người phụ nữ khoảng >50 tuổi, bị xe tải cán lên chân, máu đầu chảy nhiều lắm. Nằm bất động. Còn người đàn ông khoảng >50 tuổi, nằm cách đó, nằm úp mặt xuống đường, bất động. Nón bảo hiểm văng tùm lum. Không biết họ có đội nón ko, hay đội nón ko chặc nữa.:(
Em vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu và công an.:help
Tụi em cứ sợ tài xế chạy nên, đứng gần nó, và ghi lại biển số xe.
Tụi em muốn đỡ người bị nạn dậy, nhưng tụi em sợ đỡ họ ko đúng cách, và làm di chuyển họ. Có thể sẽ làm nguy hiểm hơn, nên tụi em đợi xe cấp cứu. Lúc này người đi đường đến đông. Họ cũng lấy đt gọi cho cấp cứu và công an.
Em cảm thấy yên tâm phần nào. Cầu mong họ sẽ qua khỏi.
Em thấy người VN chúng ta có tinh thần tương thân, tương ái, thương người. Em hãnh diện vì là người VN, là con cháu Bác Hồ.
Em kể vấn đề trên, ko phải là khoe khoang.
Em tôn trọng những người sống có tình người, không cần biết họ giàu, nghèo, giỏi dang, hay hèn dở.
Sống trên đời, phải có tình người.
Nếu bạn làm điều tốt, điều thiện. Bạn sẽ cảm thấy thanh thản trong lòng, và cảm thấy cuộc sống tốt đẹp và có giá trị hơn.

Từ lúc thấy tai nạn xong, e chạy chậm hẳn. hì hì. Thường em đi xa lộ chạy #80, nhưng hồi nãy chạy chỉ bằng 1/2 vận tốc đó thôi.:)

Chúc các bạn có ngày mới tốt lành.:)

vuhita
04-06-2010, 09:46
Nếu bạn đi từ 30/6 thì cho mình join cùng nhé :)

Tháng 7 bạn đi với tụi mình nhé. YM của mình: [email protected]
Hân hạnh chào đón bạn tham gia nhóm của mình.

vuhita
04-06-2010, 09:50
Mèng đéc ơi. Bảng điện tử đỏ lè. Hì hì, chuyển từ đầu tư ngắn hạn sang đầu tư giá trị thôi. He he, đỡ phải lo canh sóng nữa. Mệt đầu.

Shuhao
04-06-2010, 15:11
Tán nhảm quá nha vuhita. Mong bạn sớm cập nhật chương trình để mọi người tiện theo dõi.

hoatrucsong
04-06-2010, 20:59
mình cũng muốn đi cùng nhóm của vuhita lắm nhưng lại bàn bạc lên kế hoạch tháng 8 mất tiu rồi ><
Thanks vuhita nhé, sống trên đời cần có một tấm lòng mà :)

tobala
05-06-2010, 00:31
ko biết vuhita la nam hay nữ mà bà tám/ông chín dữ wa. tks bạn đã có công "mồi chài" (sưu tầm được rất nhiều thông tin về Sin-Ma) ru rê. Chúc bạn sớm có 1 chuyến đi thú vị.

stephenyam
05-06-2010, 01:09
Tinh thần là mình đã mua vé HCM-Sing khứ hồi, đi 6/7 về 13/7, nhưng chưa có partner :)
Không biết vihuta hay bạn nào tham gia chung thì vui hơn.
Mình định qua Sing - KL - Penang (Mal) - Bangkok bằng tàu lửa.
Ở Sing và KL thì có mấy đứa bạn hướng dẫn đường sá, ăn uống nên không lo lắm, nhưng hành trình đi tàu thì 1 mình cũng ngán.
Mình cũng thích phượt nhưng chưa có kinh nghiệm lắm, đi 1 mình cũng có cái hay nhưng đi nhiều mình chắc yên tâm hơn. :Dam

Nam - email: [email protected]

what_up
06-06-2010, 13:04
bạn vuhita nhiệt tình ơi,

đi sin mã đợt hè này cũng là bi kịch về vé máy bay và chỗ ở đấy. Mọi người đều tập trung tại những nơi này.
K bik bạn đã đi bao giờ chưa? nhưng nên k plan trước mà plan ngắn hạn như thế này thì chỉ tốn tiền mà k đặt hiệu quả.
Mình nghĩ bạn đặt tour có khi còn rẻ và an toàn hơn.

Nhưng nếu nhóm ban của bạn đều có điều kiện tài chính thì cứ thế mà đi nha!

huygeo
06-06-2010, 18:02
Theo mình thì để tiết kiệm chi phí các bạn có thể đi bus từ Sin sang KL, giá vé tầm khoảng 28-32 SGD thôi, đi mất khoảng 4-6h. vừa tiết kiệm vừa có thời gian khám phá, tìm hiểu được sự khác biệt về hạ tầng của Malay-Sin so với VN. Bên Sin có một trung tâm bus để đi KL nằm gần Geylang nhưng mình quên mất tên rùi :D. Các bạn có thể tìm hiểu mọi thông tin về Sin khi xuống sân bay, ghé vào trung tâm du lịch bên trong sân bay lấy cuốn tourist guide book là có hết. chúc đi vui vẻ

stephenyam
15-06-2010, 23:26
Lịch trình sơ bộ của mình thế này:
6/7/2010: HCM - SING: đến SIN buổi chiều, tham quan loanh quanh, dạo phố về đêm.
7/7: SING: đi MRT hoặc Buzz travel các địa điểm nổi tiếng của SING.
8/7: SING -> KL: sáng + trưa: tiếp tục đi dạo Sing. Chiều tối: đi xe lửa qua KL, ngủ đêm trên tàu
9/7: KL -> Genting: tham quan KL. Chiều đi Genting. Ngủ đêm ở Genting.
10/7: Genting -> Penang: đi train đến Penang. Tham quan Penang về đêm.
11/7: Penang: tham quan Penang. Malacca?
12/7: Penang -> BKK: by train. Phuket?
13/7: BKK -> HCM.
Nói chung là một open plan. Đại khái là như thế, thích thì đi tiếp, mệt thì về, vui thì đi nhiều, buồn thì đi ít (wait)
Không biết kiểu đi này tốt hơn hay là có 1 plan thật cụ thể thì tốt hơn. Các bác cho ý kiến với nhé. Cảm ơn nhiều!
(c)
---
Nam

Mossa
16-06-2010, 18:12
nhóm Mossa đi Malay - Sing: từ 11/7 đến 16/7 Vuhita ơi!

vuhita
21-06-2010, 14:45
Trân trọng cám ơn các bạn đã thăm topic của mình.
Mình đã tham gia chuyến đi này với chị Mossa.
Mình sẽ đi trước nhóm chị Mossa 1 ngày và về trễ hơn 1 ngày.

Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.
Chào thân ái.

CVN
21-06-2010, 16:01
Chủ topic đã nhập nhóm khác! Mình đóng topic nhé!
Nếu vì lý do nào khác mà chủ topic muốn mở lại thì PM cho mình!
Đi chơi vui vẻ!

22/6/2010: mở lại topic theo yêu cầu

vuhita
22-06-2010, 13:59
Chủ topic đã nhập nhóm khác! Mình đóng topic nhé!
Nếu vì lý do nào khác mà chủ topic muốn mở lại thì PM cho mình!
Đi chơi vui vẻ!

22/6/2010: mở lại topic theo yêu cầu

Em cảm ơn anh nhé.

vuhita
22-06-2010, 14:03
Alô, alô.
Đoàn của nhóm mình đã chốt danh sách. Rất cám ơn các bạn thời gian qua đã viếng thăm, và đóng góp ý kiến cho topic mình. Rất cảm ơn ạ.

Chị Mossa ơi.
Chị post chương trình chi tiết lên topic này lun nhé. Em sẽ nghiên cứu tiếp về thông tin Mã lai ạ.

vuhita
22-06-2010, 14:27
Em sao chép mấy bài của các anh chị tiền bối. Nhóm mình nghiên cứu thêm để chuẩn bị off vào CN này nhé.
Trích bài của chị kentty1009 <http://diendan.zooz.vn/showthread.php/366708-HOT-Nhat-ky-hanh-trinh-Kham-Pha-Malaysia-Phuot->

Kiếm thông tin....

+ Genting: http://www.rwgenting.com/ trang web này rất cụ thể về Genting, mấy bạn có thể tự nghiên cứu, có luôn giá vé chơi các trò chơi đấy, Genting giống Vinpearl của mình lắm nên yên tâm lên đó đi vòng vòng thôi không sợ bị lạc đâu.

+ Melaka: http://melakamalaysiatravel.com/ trang web này có đầy đủ các điểm tham quan ở Melaka đấy, theo kinh nghiệm của tui thì không cần nghiên cứu kỹ vì tới nơi sẽ có bảng hướng dẫn ở trên đường. Với lại thành phố Melaka cũng hơi nhỏ giống Đà Lạt lắm, đi bộ một buổi là gần hết thành phố rồi, còn muốn đi địa điểm đẹp hơn thì phải đi xa bằng xe.

+ Kuala Lumpur (viết tắt là KL): http://www.kuala-lumpur.ws/ trang này hướng dẫn cũng tương đối ổn, các bạn có thể nghiên cứu thêm nhưng yên tâm ở nơi này có dịch vụ rất hay đó là xe bus hop on hop off, xe bus này sẽ chở mình đến các địa điểm tham quan của Kuala Lumpur (mình sẽ nói cụ thể hơn ở bài sau).

+ Ở Genting và Melaka thì chỉ đi bộ là ok, còn KL thì phải nghiên cứu hệ thống phương tiện giao thông, ở KL này có nhiều phương tiện giao thông lắm nhưng tiện nhất là hệ thống tàu điện vừa rẻ mà lại nhanh, nếu đi đông người thì đi taxi nhưng phải yêu cầu bật máy tính km bằng không dễ bị chém lắm, xe bus cũng tiện nhưng phải kiếm trạm và đường đi cũng hơi phức tạp, theo kinh nghiệm của mình thì đi monorail là ổn nhất.

Vật dụng cần thiết mang theo:....

Ngòai các đồ dụng cá nhân ra như xà bông, nón, mắt kiếng, thuốc…, các bạn cũng cần đem theo:

- Chốt cắm điện, ra ngòai tiệm điện mua chốt cắm điện 3 chấu chuyển sang 2 chấu, nói với ông bán hàng là đi du lịch ....Malaysia.... thì ổng sẽ đưa đúng lọai cho vì mỗi nước có chốt cắm riêng.

- Ổ cắm nhiều lỗ cắm, để từ một lỗ cắm chuyển thành nhiều lỗ cắm mình có thể cắm thêm nhiều thiết bị hơn.

- Nếu tiếng anh không tốt lắm thì nên có theo kim từ điển.

- Cuốn sổ nhỏ để mình nói họ không hiểu thì viết ra hoặc ngược lại, rất tiện lợi khi dùng để hỏi đường, vì tên đường ở Malay rất dài.

- Đồ ăn khô như mì gói, xúc xích, bánh mì, thịt hộp … vì đồ ăn bên này cũng hơi khó ăn vừa ngọt vừa cay.

- Mang khăn ướt qua đó rất tiện dụng đấy.


- Vì đi tự túc nên đi bộ hơi bị nhiều, cần mang dép hoặc sandan cho thỏai mái, mang ít đồ thôi vì phải vận chuyển bằng phương tiện công cộng mang nhiều qua vừa xách nặng vừa chóang hết chỗ nữa.

vuhita
22-06-2010, 14:30
B. Khởi hành ....

1. Ngày đầu tiên Genting:....

- Theo như lịch bay thì 8h40 sáng là bay, nhưng mấy hôm trước nó đã nhắn tin delay nên 10h40 mới cất cánh, mình ra tới sân bay thì lại delay tiếp đến 11h (giờ Việt ....Nam....) mới cất cánh, rõ khổ, máy bay giá rẻ có khác. Cuối cùng cũng leo lên được máy bay mà đi, nếu nó mà delay nữa chắc cuốn gói về lun không đi nữa vì cũng hơi sợ, sợ có điềm báo không tốt vì trước đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện trắc trở nhưng tui vẫn kệ vẫn quyết tâm đi mặc dù cũng hơi lo dù sao cũng đi cùng hai đứa con gái đi đến một đất nước xa lạ mà không quen biết ai ở bên đấy cả.

- Máy bay Air Asia chỉ cho đem có 15kg đối với hành lý ký gửi và 7 kg đối với hành lý xách tay nên phải mang đúng theo qui định không sẽ bị phạt nặng lắm đó, phạt bao nhiêu thì không biết vì tui mang không nhiều.


- Đến Malay là lúc 14h (giờ Malay, Malay hơn mình 1 tiếng). Máy bay đáp xuống sân bay LCCT (Low cost carrier terminal) không phải sân bay KLIA (....Kuala Lumpur.... international airport). Tại sân bay này mình phải đi bộ vào khu thủ tục, đi bộ rất xa, nắng mà nóng nữa không phải giống sân bay mình là có ống lồng, máy lạnh cho đi đâu.


- Vào hải quan để làm thủ tục nhập cảnh cũng hơi sợ vì trước khi đi có nghe nói là bên đó hơi khó vì họ sợ người Việt ..Nam.. qua đó làm girl nên con gái đi nó sẽ làm khó nếu không ổn là có thể bị trả về lại Việt ....Nam..... Do đó khi đến nơi nhìn thấy hải quan nữ liền chạy tới chỗ đấy ngay vì nghĩ là hải quan nữ sẽ đỡ khó hơn nam. Và đúng như vậy, họ chỉ hỏi là mình qua đây để làm gì, ở mấy ngày, có vé khứ hồi không đưa cho họ xem, thế thôi không có gì cả. Hú hồn thế mà lúc đầu nghe lung tung làm cũng hơi sợ.

- Sau khi làm thủ tục xong, thấy mấy chị hải quan này ngộ ngộ vì họ đeo khăn kín đầu mà nên mình chụp hình lại, mình xin phép họ cho chụp hình, họ vui vẻ cho chụp khác so với hải quan mình. Lúc về đang làm thủ tục nhập cảnh, bạn tui thấy em bé dễ thương quá liền lôi máy ra chụp hình thế là từ đâu vang lên tiếng la lớn “Xóa ngay tấm hình đấy ngay” không chỉ một lần mà mấy lần lận , tiếng vang đó phát ra từ một anh hải quan, mình hơi bực là không thấy bản cấm chụp hình đâu cả với lại nói nhỏ nhẹ không được sao.


- Làm thủ tục xong thì ra ngòai kiếm tàu điện nhanh để về KL sentral (ở bên Malay trung tâm là sentral chứ k phai center). Theo như lý thuyết mình nghiên cứu là có tàu điện đi từ LCCT đến KL sentral với giá 12.50RM (trang web quảng cáo đây www.kliaekspres.com/erlsb/default.aspx ) thế mà thực tế thì nó bảo là không có cho dù ở sân bay nó vẫn treo áp phích quảng cáo chuyến tàu này rầm rộ vậy mà đến quầy mua vé thì chẳng thấy ai, hỏi ông cảnh sát thì ổng bảo phải đón xe bus lên Salak Tinggi thì mới có bán vé đi tàu điện này. Thế là tui bắt xe bus đi về KL sentral. Có nhiều xe bus về đấy lắm giá như nhau 9RM/1người, xe nào cũng được, tui đi xe skybus nên đón ở trạm số 03, khi mua vé nhớ hỏi là đứng đón ở trạm nào nha nếu không lên lộn đấy, đi xe bus mất khỏang gần 2 tiếng.



- Mua vé xe bus có hai cách: một là mua ở quầy bán vé chỗ làm thủ tục xong ra đấy là thấy liền, hai là mua trực tiếp ở trạm xe bus luôn, giá vé như nhau.

- Đến KL sentral thì khi xuống xe bus kiếm ngay quầy vé mua vé đi Genting, lúc này trễ quá rồi nhưng đã lên lịch trình thì phải theo thế thôi, vé đi Genting rất mau hết nên tranh thủ đi mua liền nha, tụi này mua lúc 16h30 nhưng đến 18h mới có xe chạy đấy.Giá vé xe bus + skyvan (là cab đi lên cao nguyên đấy) là 9.30RM.


- Trong lúc chờ đợi để đi Genting, thì các bạn có thể leo lên lầu chơi, trên này là khu mua sắm và bán vé tàu điện. Nếu muốn gọi điện thọai về nhà thì có điện thọai công cộng để gọi về, các bạn phải bỏ vào ít nhất là 70sen thì mới gọi được về Việt ....Nam.... nói chuyện khỏang 30 giây, hết tiền lại bỏ thêm vào. Tụi này loay hoay khoảng nửa tiếng đồng hồ mà vẫn gọi không được cuối cùng có ông Malay kia tốt bụng tới chỉ cho nên mới biết được (thông cảm lần đầu xài điện thọai bằng xu nên không biết gọi thế nào).


- Cách gọi điện thọai: nhấc máy lên khi nào nó kêu bỏ xu vào thì bỏ vào rồi sau đó gọi về VN, nếu là di động số 093xxxxxxx thì ấn 008493xxxxxxx, nếu là điện thọai bàn 38xxxxxx thì ấn 0084838xxxxxx.

- Ở KL sentral này có thể mua bản đồ KL với giá 3RM nhưng tui hên là chị bán hàng cho tui luôn không tính tiền.

- Chỗ chờ xe bus rất nóng nên đúng giờ hãy rời khu mua sắm vì khu mua sắm có máy lạnh. Đường đi lên Genting rất nguy hiểm, xe bus chạy ẹo tới ẹo luôi làm mình cũng hết hồn mấy cú. Từ KL lên skyvan mất khỏang 1 tiếng, từ skyvan lên đến Genting mất khỏang 20 phút, cảnh thiên nhiên trên cao rất đẹp nhớ tranh thủ chụp hình. Lên Genting mình có thể lấy bản đồ ở nơi skyvan, mang tiếng la bản đồ chứ nhìn vào chẳng hiểu gì cả chủ yếu là hỏi, chỉ vào bản đồ mà hỏi chứ nó không vẽ cụ thể để mình kiếm đâu.

- Kinh nghiệm đau thương ở đây là lúc lên đặt phòng thì được thông báo là hết phòng, cả cụm khách sạn mấy trăm ngàn phòng thế mà không dư lấy một phòng cho tụi này ở, mà đâu phải mùa du lịch đâu. Do đó nếu muốn ở qua đêm ở đây thì phải đặt phòng trước không sẽ ngủ ngòai đường giống tụi này. Cho dù có ở ngòai đường mấy bạn cũng yên tâm trên này rất an ninh vì là khu casino nên lúc nào cũng có người hết, hầu như là họ không ngủ nên cũng không vắng hoe đâu với lại có mấy khu ăn uống vẫn còn mở cửa nên có thể vào đấy nghỉ chút, nếu tiết kiệm tiền thì ở hành lang khách sạn nghỉ chân cũng đỡ chứ đừng ở ngòai vì thời tiết đêm rất lạnh. Tui lúc đầu cũng bị shock đó, không biết mình trải qua đêm nay có yên ổn không, lo đủ chuyện nhưng tất cả đều bình an vô sự cả.


- Nói chung là đặt phòng trước cho chắc ăn, chứ tụi này đi chơi mà kéo theo vali chẳng chơi được gì cả chủ yếu là ngắm cảnh và chụp hình thôi. Còn không thì mấy bạn nên đến Genting vào buổi sáng, chơi đến chiều rồi về KL nghỉ vì khách sạn dưới KL rẻ hơn trên này chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 giá trên Genting thôi. Genting chơi một ngày là hết rồi, còn bạn nào thích casino thì ở lại tối khỏi mướn phòng làm gì, chơi suốt đêm luôn, sáng sớm về, skyvan mở cửa bán vé lúc 7h sáng, lúc đó mua vé là về được rồi nhưng xe bus bắt đầu đi là khỏang 9h30 nên đừng xuống sớm quá mắc công lại ngồi chờ mà cũng đừng trễ quá nếu không hết xe bus, chuyến này cách chuyến kia khỏang 1 tiếng.

- Khu ăn uống trên này nằm gần với cổng ra skyvan, giá thấp nhất khỏang 10RM, nói chung ăn ở đây cũng tạm ổn, các bạn có thể thử.

- Vé skyvan là 5RM/người, vé xe bus thì tùy địa điểm mà giá vé khác nhau, nếu về lại KL sentral thì vé là 4.30RM/người, còn đi nơi khác có thể sẽ rẻ hơn.

- Tóm lại Genting cũng nên đi cho biết, trên này chủ yếu là khách sạn, khu vui chơi thì cũng có nhiều trò nhưng đi một ngày là hết, còn casino thì vui chơi có thưởng < cá kiếm được 500 RM> , về cảnh thiên nhiên thì không đẹp bằng Vinpearl nhà mình đâu nhưng hiện đại vô cùng . Trên này thời tiết lạnh nên cần mang theo áo ấm.

vuhita
22-06-2010, 14:31
2. Ngày thứ 2 Melaka:

- Từ Genting đón skyvan và bus đến KL sentral (đây là trạm trung tâm để tẻ đi các hướng khác nhau), từ KL sentral mua vé tàu Kelana Jaya (đây là tàu điện không người lái, ngay cả mua vé cũng tự động mua, có cái máy tự động mình đến đó ấn nút vào nơi cần đến, số lượng vé và đút tiền vào, lưu ý nên đưa đúng số tiền vé vì đưa tiền nhiều hơn vào nó thối tiền lộn) đi đến trạm Masjid Jamek với giá 1.3RM/người (trạm này nằm dưới lòng đất đấy), khi rời trạm đi lên mặt đất quẹo tay trái rồi cứ đi thẳng hòai, mất khỏang 15 phút sẽ đến bến xe Puduraya, nơi đây sẽ bắt xe bus đi Melaka.



- Đợt tui đi thì bến xe Puduraya này đóng cửa để nâng cấp phải mất 4 tháng mới xong, thế là có người hướng dẫn ngồi gần bến xe (ông này có nhiệm vụ hướng dẫn khách) chỉ cho xe bus ở gần đấy để đi đến bến xe tạm thời Bukit Jalil với giá 2RM/người, rồi tại bến xe tạm thời này bắt xe đi đến Melaka với giá 13RM/người, lúc tui đi chưa biết nên đón xe Delima xe này vừa xấu mà vừa mắc giá vé thật chỉ có 12.2RM/người nhưng tụi nó bán cho mình đến 13RM, kinh nghiệm lúc về đi xe Transnational xe đẹp mà vé rẻ nữa chỉ có 12.3RM/người. Đi từ Bukit Jalil đến Melaka mất khỏang 2 tiếng.


- Từ bến xe Melaka đón xe bus số 17 để vào trung tâm thành phố Melaka nhưng tui không đi xe bus vì lúc tới bến xe tự nhiên quen được 2 người bạn Việt Nam đang du học ở Singapore, hôm nay cũng đi Malay chơi, thế là nhập bọn đi chung cho vui < thế là một boy 4 girls) , rồi tự nhiên có ông nào đó tới giới thiệu khách sạn mới mở và sẽ hướng dẫn tụi tui đến đó, ông ta là ông chủ khách sạn đấy, khách sạn tên là Kota Lodge. Ông ta chở chúng tôi đi tới khách sạn của ổng và lấy giá rẻ là 10RM/4 người = 2.5RM/người, nếu các bạn đi đông thì đi taxi vừa nhanh vừa tiện nhưng nhớ là kêu họ bật máy tính km nha, còn nếu trả giá với họ thì trả không quá 15RM/xe 4 chỗ nha, đi từ trạm xe bus Melaka đến trung tâm thành phố Melaka mất khỏang 15 phút.

- Khách sạn Kota Lodge này cũng được, do tới hết phòng 3 người nên phải thuê hai phòng . loại 3 người với giá 60RM/phòng, còn phòng 2 người là 50RM/phòng, nói chung phòng cũng được nhưng thiết bị hơi tệ (máy lạnh phải có thêm quạt mới mát, không có tủ lạnh, không có chỗ cắm điện để sạc tui phải rút tivi ra để cắm điện hên là có chuẩn bị ổ cắm nhiều lỗ cắm nên mới sang ra để sạc 2 cái máy chụp hình và điện thọai đấy, toilet thì bị trục trặc, không có khăn tắm, bàn chải, xà bông).



- Nếu khát nước thì các bạn có thể mua nước suối, nên mua nước suối 1.5 lít sẽ rẻ hơn vì nước suối 0.5 lít giá 1RM, còn 1.5 lít giá 2RM....

- Món ăn đặc trưng ở đây là chicken rice ball giá 4.6RM/6 cục cơm nhỏ xíu phải kêu thêm đồ ăn, có món steamed fish cake otak-otak giá 10RM/cái, ăn cũng rất lạ nên ăn thử cho biết. Ở đây còn có món chè tên gì không biết nhưng cũng đặc trưng lắm giá 1.7RM/ly ăn rất giống sương sa hột lựu bên mình, một lon nước ngọt giá 1.7RM.



- Do hôm qua thức suốt đêm nên đi ngủ sớm, nếu có thời gian các bạn nên ghé phố đêm ở khu tàu, nghe nói cũng hay lắm nhưng tụi này đuối quá đi hết nổi, chỉ có hai bạn kia đi thôi, bạn ấy kể lại thấy cũng hấp dẫn lắm.

- Ở Melaka này rất an ninh, buổi tối lúc 8h tụi tui đi về khách sạn, trời thì tối chỉ có 2 đứa con gái và một boy đẹp rai thôi trên đường về không có bóng người lâu lâu mới có chiếc xe hơi chạy qua, quán xá thì đóng cửa nhưng vẫn bình an không có gì cả. Ở đây thấy xe máy để ngòai đường không có ai trông nhưng vẫn không mất.

vuhita
22-06-2010, 14:32
3. Ngày thứ 3 Melaka....Kuala Lumpur

- Hôm qua đi chưa hết nên tranh thủ sáng dậy sớm đi tham quan các địa điểm, có bản đồ hướng dẫn đến các điểm tham quan, các bạn nên viết lại hướng đi rồi đi. Các điểm tham quan nằm gần nhau lắm nên đi bộ khoảng một buổi sáng là hết các điểm. Đa số ở Melaka là bảo tàng vì nơi đây là thành phố cổ mà. Tụi tui chỉ vào một bảo tàng cung điện nhà vua giá là 2RM/người còn lại chỉ chụp hình ở ngòai thôi.


- Buổi trưa trả phòng xong là đón taxi đi bến xe Melaka để đón xe về KL. Lộ trình ngược lại giá taxi đi đến bến xe là 15RM/1xe 4 chỗ, đón xe bus Transnational về Bukit Jalit giá 12.30RM/người, từ Bukit Jalit đón xe về chỗ gần bến xe Puduraya 2RM/người.



- Nhờ cô chủ ở khách sạn gọi điện thọai (mua thẻ điện thọai giá 10RM để cô chủ nhiệt tình gọi điện thọai giúp mình) để đặt phòng ở KL cho chắc ăn mắc công đến lúc đó không kiếm ra khách sạn hoặc tốn thời gian đi kiếm nữa. Hên là cô này đăng ký cho khách sạn Selesa Inn (địa chỉ 285-287, Jalan Tuanku Abdul Rahman 50100 Kuala Lumpur) ở cũng được với giá là 135RM/phòng 3 người lọai superior, bao gồm cả ăn sáng cho 3 người luôn. Phòng ở đây cũng tạm ổn chỉ có điều cái toilet hơi tệ chút, ở đây có tủ lạnh, máy nấu nước, tủ đựng đồ. Chỗ này ở rất gần trạm xe monorail tên là Medan Tuanku nên rất thuận tiện trong việc đi lại các nơi vui chơi. Monorail là tàu điện trên không nên đi tàu điện này để ngắm cảnh của KL.


- Ở khách sạn KL bạn phải trả tiền đặt cọc 50RM/phòng, sau khi trả phòng thì họ sẽ trả lại cho mình tiền này.

- Cô chủ này không biết có nghe nhầm không nên đặt phòng có 1 ngày thôi, thế là tụi tui phải kiếm khách sạn khác để ở tiếp cho ngày mai mà ngày mai lại là cuối tuần nên việc kiếm được khách sạn hơi phiêu, may mà gần đấy có khách sạn Lotus (địa chỉ 1 Jalan Medan Tuanku, off Jalan Tuanku Abdul Rahman, 50100, Kuala Lumpur, web www.lotusgroup.com.my/lotushotel.html )với giá là 140RM/phòng 3 người bao luôn ăn sáng đây là phòng có cửa sổ, còn phòng không có cửa số là giá 100RM/phòng 3 người bao ăn sáng luôn. Các bạn nên ở khách sạn Lotus vì phòng ở đây rất đẹp, tiện nghi chỉ có cái không có tủ lạnh còn lại mọi thứ đều ok, nhân viên phục vụ rất tốt.


- Ở khu Jalan Tuanku Abdul Rahman này rất tốt ở rất gần nhiều thứ như monorail, LRT Sation Sultan Ismail, LRT Staion Bandaraya, khu mua sắm Maju Junction, Sogo…Tuy ở hơi xa nhưng giá rẻ và yên tĩnh. Tuy nhiên để đi đến KL sentral chỉ mất có 4 phút thôi đi monorail gần đấy rất nhanh.

- Buổi tối đi China town chơi, bắt monorail đến trạm Maharajalela với giá 2.1RM/người, xuống cầu thang xong rẽ trái đi thẳng một đoạn là tới khu China town. Nơi đây giống như là phố đêm hồ hoàn kiếm, tha hồ mua sắm, có bán đủ lọai quà lưu niệm tha hồ mua về làm quà cho bạn bè, tuy nhiên ở nơi đây họ nói thách ghê gớm, trả giá cỡ nào cũng bị dính hết, chỉ là cảm nhận giá đó ok là mua thôi chứ không thể nào trả đúng giá được, tui mua trả giá xuống còn một nửa bị hớ sau đó rút kinh nghiệm qua nơi khác xuống còn 1/3 giá ban đầu nhưng vẫn bị dính. Mấy hot girl học bên Singapore kia là trùm trả giá mà còn bị dính nữa là boy như mình. Nhưng trả giá rất vui, tiếng anh của mình cũng không tệ lắm mà nên vận công vài phát là ok, mua được giá mình đưa ra thấy mừng lắm ( Ở Vn có bao giờ mua đồ trả giá mấy đâu ).

- Sau khi đi mua sắm xong bắt monorail từ trạm Maharajalela về trạm Medan Tuanku nơi gần khách sạn Selesa với giá 2.1RM/người. Lúc về là 11h rồi nên đi ngủ luôn.

vuhita
22-06-2010, 14:32
Em kiếm được bài hồi ký này cũng thấy hay đấy. Các anh chị nghiên cứu nhé.

Mossa
23-06-2010, 23:16
cám ơn Vuhita, lịch trình đi chi tiết chị sẽ up lên sau.

BiBin
23-08-2010, 19:00
hix ..e muốn đặt vé đi malay 2 người , ngày 24/2/11 đi, nhưng ko biết book vé sao cho rẻ, chị chỉ e với...
0907527999 (long). nếu đc chị nt e 1 cái e sẽ gọi lại

Mossa
23-08-2010, 20:54
@Bibin: hãy vào http://www.airasia.com/vn/vi/home.html để canh và mua vé rẻ nhé! :D