PDA

View Full Version : 7 Kỳ quan tự nhiên mới - Hãy bầu cho Vịnh Hạ long, Động Phong Nha và đỉnh Fan Xi Pan



CVN
20-07-2007, 14:32
Sau hôm công bố 7 kỳ quan nhân tạo, tổ chức NewOpenWorld đã phát động chương trình bầu chọn 7 kỳ quan tự nhiên của thế giới.

Quá trình bầu chọn được chia làm hai giai đoạn: đề cử và bỏ phiếu chính thức.

Ở giai đoạn đề cử, bất cứ ai trên toàn thế giơí đều có thể vào trang web www.natural7wonders.com để đề cử các cảnh quan thiên nhiên mình ưa thích. Dựa vaò kêts quả bình chọn qua mạng, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 21 ứng cử viên để đưa vào giai đoạn bỏ phiếu chính thức. Quá trình đề cử qua mạng sẽ được kéo dài đến ngày mồng 31 tháng 12 năm 2008 (mới cập nhật).

Tiêu chuẩn của các đề cử đó phải là những địa điểm thiên nhiên hay những tuyệt tác thiên nhiên mà không phải do con ngươì tạo ra hay tác động vào quá nhiều.

Việt Nam có một thuận lợi là vịnh Hạ Long đã được Ban Tổ chức nêu ra trong các ví dụ hướng dẫn cách bỏ phiếu. Ngoaì ra, nước ta còn có vườn Quốc gia Phong nha - Kẻ bàng cũng là một ứng cử viên sáng giá.

Rất mong các thành viên diễn đàn nhiệt tình tham gia và giới thiệu ngươì thân, bạn bè tham gia cuộc bình chọn này. Đóng góp của chúng ta sẽ góp phần giới thiêụ Việt nam tốt hơn tới bạn bè năm châu, thậm chí đưa Việt nam vào danh sách những nước có kỳ quan thiên nhiên được thế giới công nhận!

CVN
20-07-2007, 14:50
Cách bầu chọn


Truy cập vào điạ chỉ: http://www.natural7wonders.com/index.php?id=637 và nhập các thông tin chi tiết như sau:

1. Phần "Your details": hay cung cấp thông tin cá nhân của bạn:

* Your Email address: điền địa chỉ email của bạn vào. Điều tôí quan trọng là phải đưa điạ chỉ email chính xác của mình vào để còn có thể nhận được email yêu cầu xác nhận của Ban Tổ chức.

* Confirm your Email address: nhập lại địa chỉ email như trên. Phải trùng khớp với nhau.

* Country: chọn quốc gia mà bạn đang ở trong danh sách (nêú bạn đang ở Việt nam thì chọn Việt nam, nếu bạn đang ở nước ngoaì thì cũng cứ chọn nước bạn đnag ở, ví dụ bạn đang ở Đức thì chọn Đức)

2. Phần "Nomination details": là phần bầu chọn. Theo quy định, người bầu chọn sẽ được đưa ra tối đa 7 phiếu bầu chọn theo thứ tự từ 1 đến 7 và phiếu bầu chọn đầu tiên là bắt buộc phải có. Ngoài ra, bạn cũng phải chọn hạng mục (Category) của thắng cảnh đó.

Như vậy để bầu chọn cho Vịnh Hạ long và Vườn Quốc gia Phong nha - Kẻ bàng ta nhập thông tin như sau:

* Nomination 1: Ha Long Bay | Category: Coastline, Cliff | Country: Viet nam
* Nomination 2: Phong nha - Ke bang National Park | Category: Nature Conservancy Park | Country: Vietnam

3. Phần cuối "Please indicate if you would like to be informed about further details for the New7Wonders of Nature." có thể chọn Yes hay No tùy ý bạn.

Sau khi kiểm trả lại xem các thông tin đưa vào đã chính xác chưa rồi nhấn vào nút "Submit" để gởi thông tin bầu chọn đi. Sau đó, màn hình sẽ hiện lên lơì cảm ơn của Ban Tổ chức và nhắc bạn kiểm tra email để nhận email xác nhận.

Bước cuối cùng là bạn sẽ phải kiểm tra hộp thư của mình, mở email xác nhận bầu chọn và nhấn vào liên kết để bầu chọn của bạn chính thức được ghi nhận.

pvc
20-07-2007, 15:30
vào theo đường link thấy banner của họ đẹp thế
X(
:)) :)) :))

Duca
22-07-2007, 20:57
Mình đã bỏ phiếu đề cử Vịnh Hạ Long và Vườn Quốc Gia Phong nha - Kẻ bàng
Thanks

petitsinge06
23-07-2007, 07:01
Bác ơi, như vậy là cứ mỗi một địa chỉ email được bầu bán 1 cái nhỉ?
Thế này thì em bầu được cả chục :D

Duca
23-07-2007, 08:50
Bác ơi, như vậy là cứ mỗi một địa chỉ email được bầu bán 1 cái nhỉ?
Thế này thì em bầu được cả chục :DUh đúng rồi! Làm thêm nhát nữa nào! :)

CVN
19-12-2007, 21:45
Như vậy hiện nay ngoài Vịnh Hạ Long và Phong Nha Kẻ Bàng thì Việt nam đã có thêm một ứng cử viên nữa là đỉnh Fanxipang.

Tính đến ngày hôm nay 19/12/07 thì kết quả bầu chọn cho thấy Vịnh Hạ long đâng đứng ở vị trí thứ 9; Phong nha thứ 17 và Fanxipang thứ 21.

Như vậy đến thời điểm này cả 3 ứng cử viên của chúng ta đều có cơ hội để lọt vào top 21 của phần bình chọn qua mạng để vào vòng trong - bỏ phiếu chính thức chọn ra 7 Kỳ quan Thiên nhiên mới.

Hãy chung tay!

zanghoang
13-02-2008, 22:48
Tây Bắc huyền diệu và quyến rũ

Tây Bắc có Phán Si Pản - nóc nhà của cõi Đông Dương mà bất cứ ai mê phượt đều đã, sẽ và mong muốn được ít nhất 1 lần đến

Em kính mong các bác phượt đại nhân bỏ 3 phút thời gian quý báu để bầu chọn cho Phán Si Pản cũng với Vịnh Hạ Long và Phong Nha thành di sản thiên nhiên mới của thế giới

Hiện nay Phán Si Pản đang đứng thứ 11, còn Hạ Long và Phong Nha nằm trong top 1o rồi, nhưng họ chỉ chọn ra có 7 kì quan thôi, thế nên vẫn chưa có gì là chắc chắn cả

Các bác đại nhân nhớ bỏ ra vài phút vàng ngọc để bầu chọn làm rạng danh cho đất nước chúng ta cũng như làm cho bọn Tây thèm muốn vì chúng ta có quá nhiều nơi phượt tuyệt vời

link đây ạ:

http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking/

các bác vào và làm theo hướng dẫn nhá, chỉ mất 3 phút thôi

zanghoang
20-02-2008, 22:34
mừng quá các bác ới, tính đến thời điểm hiện tại, Halong vịnh của mình đã leo lên đè đầu thằng Cox Baza của bangladet rồi, thêm nữa cả Phong Nha và Phanxipang cũng nằm trong top 7 rồi

cụ thể là tính đến thời điểm hiện tại thứ tự của 3 địa danh đẹp nhất Việt Nam được xếp như sau:

Hạ Long vịnh: xếp thứ 1.

Phong Nha - Kẻ Bàng: xếp thứ 4.

Phanxipang: xếp thứ 5

Các bác hãy chứng tỏ lòng yêu nước bằng cách bỏ ra 3 phút để vote nhá

Bảng xếp hạng tính đến 22h20 phút ngày 20/02/08 đây các bác ới

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/linh%20tinh/untitled-4.jpg

Chitto
21-02-2008, 12:28
[B]mừng quá các bác ới, tính đến thời điểm hiện tại, Halong vịnh của mình đã leo lên đè đầu thằng Cox Baza của bangladet rồi, thêm nữa cả Phong Nha và Phanxipang cũng nằm trong top 7 rồi

cụ thể là tính đến thời điểm hiện tại thứ tự của 3 địa danh đẹp nhất Việt Nam được xếp như sau:

Hạ Long vịnh: xếp thứ 1.

Phong Nha - Kẻ Bàng: xếp thứ 4.

Phanxipang: xếp thứ 5


Nói thực lòng, tớ thấy lôi cái Fanxipan là quá lố.

Hạ Long thì ok, rất đẹp.
Phong Nha cũng được, tuy chưa phải là xuất sắc.

Nhưng còn đỉnh Fan thì là cái quái gì mà đòi Kì quan thiên nhiên? Hay chỉ là trò tâng bốc của mấy người rỗi hơi.

Giá như toàn bộ công sức bầu cho Fan (và thậm chí Phong Nha nữa) dồn hết cho Hạ Long, thì Hạ Long mới chắc chắn và càng chắc chắn hơn. Tập trung cho 1 nơi đã khó, lại còn dàn ra ba nơi, mà trong đó Fan thì thực sự là không đáng để gọi là kì quan gì hết.

Chitto
21-02-2008, 12:31
Bên cạnh đó, việc bầu chọn này có một tác dụng rất lớn đối với Du lịch. Nơi nào được lọt vào danh sách sẽ thu hút lượng khách du lịch quốc tế tăng lên.

Hạ Long du lịch tăng : OK, tốt quá, ai cũng mong thế, và có điều kiện để làm thế, và đã được chuẩn bị cho việc đó.

Phong Nha du lịch tăng : cẩn thận, cẩn thận, vì đây là khu bảo tồn thiên nhiên. Du lịch rầm rộ đồng thời với việc phá hoại môi trường.

Fanxipan khách du lịch tăng vọt : thảm họa cho rừng Hoàng Liên Sơn.

Vì thế tớ kịch liệt phản đối việc đưa Fanxipan vào danh sách này. Nó quá lố.

anhminh
21-02-2008, 15:26
đồng ý với chitto, mình cũng nghĩ là chưa nên đưa fanxipang vào

zanghoang
21-02-2008, 23:14
Avatrar gì mà đẹp thế mình bầu chọn cho tất cả:))

( tranh thủ khoe hàng phát ) dạ, đấy là biển số con xế yêu quý của em đấy a. nó gắn bó với em mấy năm nay rồi, yêu nó lắm :L

zanghoang
21-02-2008, 23:24
Bác bình tĩnh đã:




Nhưng còn đỉnh Fan thì là cái quái gì mà đòi Kì quan thiên nhiên? Hay chỉ là trò tâng bốc của mấy người rỗi hơi.

1. Việc đưa Phan vào danh sách để bình chọn thực ra đã được xét duyệt bởi 1 hội đồng trung lập, tức là hội đồng nước ngoài của cái nơi tổ chức ra vụ bình chọn này. họ đã oK, tức là họ đồng ý với môi trường cảnh quan, sinh thái của Phan và họ có đánh giá cao Phan

2. Hiện nay, cái vụ bầu chọn này đã qua giai đoạn 1, đang trong giai đoạn 2. hết vòng 1, vô số các địa danh đã văng khỏi danh sạch Phan vẫn trụ lại, tức là nó cũng đã có tiếng nói của nó




Giá như toàn bộ công sức bầu cho Fan (và thậm chí Phong Nha nữa) dồn hết cho Hạ Long, thì Hạ Long mới chắc chắn và càng chắc chắn hơn. Tập trung cho 1 nơi đã khó, lại còn dàn ra ba nơi, mà trong đó Fan thì thực sự là không đáng để gọi là kì quan gì hết.

3. Việc bầu chọn này, theo quy định là phải bầu cùng lúc 7 địa danh trong 1 phiếu thì mới được coi là phiếu bầu hợp lệ. do vậy các bác hoàn toàn có thể ghi 3 địa danh của Việt Nam lên 3 thứ hạng đầu và 4 thứ hạng sau thì bầu cho thằng nào cũng đươc. bác cứ việc ghi Hạ Long dòng đầu, Phong Nha hàng 2, Phan hàng 3. xong

anhminh
22-02-2008, 00:29
thường thì bầu trên mạng này người ta lấy kết quả cuối cùng bằng vị trí thứ 2 :)

thuyd
22-02-2008, 07:50
Thế hả các anh em bầu cho cả 3 thắng cảnh của nước mình:D

pvc
22-02-2008, 09:04
Tớ cũng đã bầu xong, làm luôn 1 lèo 5 phát!
À, mà sao cái này nó không cho hiển thị được bao nhiêu votes nhỉ?

zanghoang
22-02-2008, 14:21
À, mà sao cái này nó không cho hiển thị được bao nhiêu votes nhỉ?

nó không hiẻn thị đâu bác ợ,nó chỉ hiển thị bằng thứ tự danh thắng trên bảnh xếp hạng thôi

chắc nó làm thế để tránh những "thủ đoạn" không đẹp bác ợ

pvnguyen
25-02-2008, 08:06
các bác cho em hoỉ cái
Việc bầu bán này khi xong rồi thì ai công nhận nhỉ?
đây chỉ là caí site cá nhân thôi đấy nhé..em sợ là sau này caí site này lên giá vèo vèo nhờ công lao các bác !!

-----
UNESCO confirms that it is not involved in the “New 7 wonders of the world” campaign


In order to avoid any damaging confusion, UNESCO wishes to reaffirm that there is no link whatsoever between UNESCO’s World Heritage programme, which aims to protect world heritage, and the current campaign concerning “The New 7 Wonders of the World”.
------
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=38482&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

nhanviennhatrang
25-02-2008, 20:41
Chỉ là một cách sưu tập địa chỉ thư điện tử thôi, CP bị lôi vào trò này mới là lố, cứ với đà này thì cả 7 kết quả đều "bình chọn tại VN" là cái chắc.
Nếu kết quả có tác dụng kéo khách du lịch đến VN thì chỉ là "khách balo" thôi, mà khi khách balo chiếm lượng lớn đó là thảm họa của ngành du lich.
Còn nếu chả có tác dụng gì thì cả làng bị lừa.

Tôi đủ tỉnh để không theo bầy cừu. Nu gì.

Sún
26-02-2008, 09:39
Update của em ngày 26/02/2008 thì cả 3 địa danh của nhà mình dẫn đầu bảng roài các đại nhân ạ:LL

Anh Già
26-02-2008, 11:29
Cá nhân tớ cũng thấy vụ này ko lơ mơ nên ko tham gia.

Toet
29-02-2008, 19:56
Em thật không hiểu các bác hùng hục vào bầu bán cho dững 3 cái kỳ quan của VN ở 1 trang web tư nhân mà có suy nghĩ tẹo nào trước khi xông vào cái trang đấy rồi cờ lick cờ leo không.
Em không bàn về chuyện tư cách của cái trang đấy, vì các bác ở trên đã nói rồi.
Hạ Long - ok, duyệt cảnh quan đẹp trên một quần thể rộng lớn, đa dạng sinh học...
Đỉnh Fansipang chỉ là một đỉnh núi cao nhất vùng Đông Dương, tất nhiên nó có hệ sinh thái riêng của nó (nhưng núi đếch nào mà chẳng có hệ sinh thái riêng, phỏng ạ?), leo lên núi thì ắt gần mây hơn (không phủ nhận là đẹp), mà leo lên đỉnh cao thấy chóp mốc và lôi cờ Tổ quốc ra phất thì lòng rưng rưng lắm (em lên Lũng Cú đứng dưới cột cờ và hát Quốc ca mà cũng chảy nước mắt dzồi)... Fansipang có điểm gì để tán tụng là kỳ quan mới?
Người không biết sẽ hỏi những người bầu chọn, và hỏi cả những người sống ở VN. Trong khi có những người VN (chơi trong Quiz show ở TV) được hỏi đỉnh núi cao nhất ở VN là đỉnh nào cũng có biết đến FSP đâu.


Phong Nha - Kẻ Bàng thì rừng bị bóc gần hết, thú rừng bị bắn giết, đặt bẫy làm thịt tuốt, hang động làm đèn màu xanh đỏ made in TQ, măng đá nhũ đá bị bẻ đi, chặt cụt để chụp ảnh tạo dáng cho đẹp, thuyền chèo tranh khách chưởi nhau hậm hực cả ngày, kỳ quan hay là kỳ quái?

Đừng nên thấy cái gì dính đến VN là xông vào bầu chọn, cái đó gọi là tinh thần dân tộc thái quá đến mức hồ đồ!

Cá nhân em thấy ngượng khi nhìn thấy báo chí đưa tin về cái danh sách có đến 3 bình chọn cao nhất đến từ VN.

pvc
29-02-2008, 22:03
Miẹ! Tớ hăng hái bầu 1 lèo 5 phát liền ! Các bác chửi ít thôi!
:LL :LL :LL
=)) =)) =))

zanghoang
01-03-2008, 00:35
các bác đừng vội mất định hướng như thế. đây là chương trình lớn được tuyên truyền rộng rãi, các bác xem TV hẳn thấy ngày nào TV chả nói động đến nó,ẻồi báo đài nữa, tuyên truyền rầm rộ luôn, chả lẽ cả 1 hệ thống cơ quan nhà nước to thế mà lại bị lừa ah?

vừa rồi báo Tuổi Trẻ tiến hành 1 chuyễn caravan xuyên 1 số nước Đông Nam Á để quảng bá hco vụ này, sau đó em có đọc trên báo Tuổi Trẻ gần đây có vụ bà giám đốc truyền thông của new7wonder gửi thư cho báo Tuổi Trẻ chúc mừng vụ Hạ Long lên cầm cờ ( nhưng em không tìm lại được tờ báo ấy )

pvnguyen
03-03-2008, 09:21
Hay vãi !!:LL :LL


các bác đừng vội mất định hướng như thế. đây là chương trình lớn được tuyên truyền rộng rãi, các bác xem TV hẳn thấy ngày nào TV chả nói động đến nó,ẻồi báo đài nữa, tuyên truyền rầm rộ luôn, chả lẽ cả 1 hệ thống cơ quan nhà nước to thế mà lại bị lừa ah?

vừa rồi báo Tuổi Trẻ tiến hành 1 chuyễn caravan xuyên 1 số nước Đông Nam Á để quảng bá hco vụ này, sau đó em có đọc trên báo Tuổi Trẻ gần đây có vụ bà giám đốc truyền thông của new7wonder gửi thư cho báo Tuổi Trẻ chúc mừng vụ Hạ Long lên cầm cờ ( nhưng em không tìm lại được tờ báo ấy )

pvc
03-03-2008, 12:05
Hôm này em nhận được tin nhắn từ tổng đài 18001091 với nội dung (nguyên văn) như sau:

Hay binh chon cho Vinh Ha Long tro thanh 1 trong 7 ly quan tu nhien cua the gioi qua trang web www.new7worders.com. Cach thuc binh chon xem tai www.vtv.vn

nhanviennhatrang
03-03-2008, 12:10
Thế quý tồng ché 80 bê bò có muốn làm GĐ truyền dịch hay GĐ điều hàng.. của trang Phọt Cơm không?????

Hú một tiếng có ngay 80 chức danh nghe còn lổi hơn GĐTT của bọn nó nhiều nhiều.

CP ko làm gì lại bảo chả chịu quảng bá cho ngành du lịch, cứ phải cố nặn ra cái gì đó để làm, mỗi tội "cái gì đó" này giống rửa tiền.

Khối thằng (và con) bị lừa. Kịch hay còn ở phía trước. Đứa nào nu cứ cắm đầu vào.

aoxanh
03-03-2008, 21:16
Chả hiểu bác nhatrang này nói cái gì nhưng em cũng không bầu. Đơn giản vì em thấy việc đánh giá kỳ quan thiên nhiên dựa trên kiểu bình chọn vô tội vạ như thế này là không hợp lý. Cái gì không hợp lý thì chả tồn tại lâu được.

zanghoang
04-03-2008, 00:03
:( hu hu... em bị các bác phản đối nhiều quá...

tự thân em cũng xấu hổ, từ giờ em xin cạch cái topic này ra ạ, coi như em không biết nó :(

bác nhatrang viết em chẳng hiểu, mong bác nói rõ ạ, nhưng bác gửi tin cho em nhá, em chả dám vào topic nàu nữa đâu :(

Chitto
04-03-2008, 02:37
Quái gì mà vào với không vào, xấu hổi với cạch kiếc cái giè.

Nghĩ và làm thế nào, người khác nghĩ khác cũng chỉ là ý kiến khác, có quái gì mà phải lăn tăn.

Cứ như bác Caoson (và nhiều người khác nữa), đứng ...ái giữa đường, người ta nhòm còn chả ngại gì, nữa là một cái topic.

CVN
04-03-2008, 07:46
:( hu hu... em bị các bác phản đối nhiều quá...

tự thân em cũng xấu hổ, từ giờ em xin cạch cái topic này ra ạ, coi như em không biết nó :(

bác nhatrang viết em chẳng hiểu, mong bác nói rõ ạ, nhưng bác gửi tin cho em nhá, em chả dám vào topic nàu nữa đâu :( Bác yếu bóng vía thía! :D :D

Có mỗi mấy ông bà phản đối thôi, lo gì!!! Còn ại những người ko nói, coi như đồng tình :D. Áp đảo thế còn gì!

Xét cái gì cũng phải xét một cách tổng thể! Thế mới khó, chứ phân tích phiến diện thì dễ ợt ấy mà.

Babel
04-03-2008, 12:59
Bầu thì em vẫn bầu, lởm em vẫn bẩu lởm!
Tuy nhiên em cũng công nhận cái thằng lập ra trang web bầu này là một thằng có tư tưởng kinh doanh .com cực kỳ sáng tạo.
Giá mà em biết nó thì mời luôn 1 chầu vodka chứ chả chơi :)

Chuối đây
07-03-2008, 13:43
Bình chọn Kỳ quan Thế giới - cú lừa ngoạn mục?


New7Wonders.com chỉ là ý tưởng của cá nhân?
Xin hãy bình tâm ít phút để nói cho rõ về cuộc bình chọn bảy kỳ quan này.

New7Wonders.com chỉ là sáng kiến hay nói đúng hơn ý tưởng "kinh doanh" của một người Canada gốc Thụy Sĩ Mr. Bernard Weber. Website new7wonders.com của cá nhân Bernard Weber đã được rất nhiều người truy cập, tham gia bầu chọn bằng gọi điện thoại, SMS, email. Nguồn thu của new7wonders.com từ quảng cáo, tài trợ, dịch vụ viễn thông cho phí SMS và vote call, việc bán các sản phẩm với giá rất đắt tại các cửa hàng trên new7wonders.com Shop, các show trình diễn vận động,... (Click vô đây (http://www.new7wonders.com/classic/en/about_us/) để xem mục “About us” trên trang New7wonders)

UNESCO khẳng định không có liên hệ gì với chiến dịch quảng bá của Weber và danh sách 7 New Wonders của cá nhân ông Weber không có giá trị khoa học và giáo dục, không được công nhận chính thức bởi UNESCO, không phản ánh ý kiến của mọi người dân trên thê giới.

UNESCO cũng nói rõ: Có những tiêu chuẩn nhất định để UNESCO đánh giá về kỳ quan thế giới chứ không thể chỉ dựa vào bình bầu (popular vote) của người sử dụng Internet. Các kỳ quan đó phải có giá trị về văn hoá và cũng đang đối mặt với nguy cơ cần được bảo tồn.

Kỳ quan Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là một ví dụ. Ngoài giá trị văn hóa, nó còn bị đe dọa bị thu hẹp lại do sự phát triển của những đô thị gần đó.


3. Chúng ta đang làm giàu cho cá nhân?
Vậy thì, tất cả chỉ nhẹ nhàng và đơn giản là một cuộc chơi do một cá nhân mở ra. Nó cũng như VietNam Idol, ở đó người ta sẽ phải tìm cách vận động cho mình nhiều phiếu bầu để đạt giải vậy thôi. Vui là chính.

Và hình như chúng ta đã dốc rất nhiều sức lực cho một cuộc vui bé cỏn này thì phải? Phải, rất nhiều sức lực tiền của…

Và cả những thứ thiêng liêng không đo đếm được…
Các bác tham khảo thêm tại đây (http://blog.360.yahoo.com/blog-QioO_DQwda43rYfhk3mrGf81wrxd3z4-?cq=1&p=11575)

CVN
07-03-2008, 13:52
Giờ mà vẫn còn có tư tưởng chỉ mình mình có lợi, những thằng khác làm ko công cho mình thì thật là lạc hậu quá!

Vấn đề cốt lõi cần quan tâm là tham gia "vụ" này du lịch Việt nam nói chung và các danh thắng dược bầu chọn kia nói riêng có được hưởng lợi hay không, cái lợi thu được có hơn những chi phí bỏ ra hay không?

Một cái danh hão chả có mấy giá trị, cái có thể mang lại giá trị chính là qua "vụ" này các danh thắng của Việt nam có được thêm nhiều triệu người biết đến hay không? Có thêm nhiều triệu người sẽ bỏ tiền bay đến Việt nam để chiêm ngưỡng thăm thú những danh thắng đó hay không? Du lịch Việt nam sẽ thu được bao nhiêu tiền để mang ngược lại bảo tồn những danh thắng đó...

Nếu xét theo tiêu chí đó thì danh hiệu do UNESCO cấp chắc gì đã mang lại lợi ích đích thực cho danh thắng hơn danh hiệu do một "thằng cha" nào đó trao.

Nhỉ?

hsbc
08-03-2008, 21:20
Thống kê du lịch việt nam là một đi ko trở lại vì cái gì thì các bác tự biết thôi , còn cảnh đẹp trong tâm chúng ta thì vẫn là bất diệt, phỏng ah>

Babel
08-03-2008, 23:32
Cá nhân hay Unesco đi chăng nữa thì chắc chắn việc quảng cáo cho Việt nam qua vụ này cũng là chắc chắn rồi, có đi có lại, đôi bên đều có lợi.

Vấn đề cần cân nhắc ở đây là nên chọn cái nào mà đưa lên, cái nào cần bảo tồn thì phải cân nhắc chứ đừng ì xèo mang hết ruột gan lòng mề ra mà táng. Giả sử núi nùng được đưa vào danh sách thì các vị có vote không?

UMOVE
27-09-2011, 12:48
Các cụ khai chuột cho vụ này tiếp đi, đang vào giai đoạn nước rút. Bây giờ có thêm ngôn ngữ Tiếng Việt để bầu, rất dễ

Sói hoang
10-11-2011, 10:08
Các cụ khai chuột cho vụ này tiếp đi, đang vào giai đoạn nước rút. Bây giờ có thêm ngôn ngữ Tiếng Việt để bầu, rất dễ

Cái này báo chí đã có phản đối rồi mà bác.
Chả có ích gì, chả lẽ người Việt Nam lại cứ ham mấy cái danh hảo vậy sao.
Một cái kỳ quan thế giới mà cứ dựa vào tiêu chí bình chọn của cư dân mạng thì có đáng tin không, nhất là 1 người có thể bình chọn nhiều lần nữa chứ. Chỉ cần vậy thôi là đã thấy chả ra gì rồi.

Chitto
14-11-2011, 11:34
Bên cạnh đó, việc bầu chọn này có một tác dụng rất lớn đối với Du lịch. Nơi nào được lọt vào danh sách sẽ thu hút lượng khách du lịch quốc tế tăng lên.

Hạ Long du lịch tăng : OK, tốt quá, ai cũng mong thế, và có điều kiện để làm thế, và đã được chuẩn bị cho việc đó.

Phong Nha du lịch tăng : cẩn thận, cẩn thận, vì đây là khu bảo tồn thiên nhiên. Du lịch rầm rộ đồng thời với việc phá hoại môi trường.

Fanxipan khách du lịch tăng vọt : thảm họa cho rừng Hoàng Liên Sơn.

Vì thế tớ kịch liệt phản đối việc đưa Fanxipan vào danh sách này. Nó quá lố.

Ặc, xong rồi, vào top 7 rồi.

Vấn đề là làm gì tiếp theo, chứ cứ ăn mừng mãi à?

homeless man
14-11-2011, 16:58
Nhưng mà bầu theo kiểu mua phiếu như vầy, đe dọa như vầy thật đúng là:



Bầu dưới giá treo.........niêu!


https://i1081.photobucket.com/albums/j350/nathinh5/image001.jpg

Nguồn: Ảnh từ Internet

liska
14-11-2011, 17:12
Nghe tây đồn mỗi tin nhắn bình chọn giá 630đ thì 30đ ở lại Việt Nam, còn 600đ phải trả cho New Open World (ban tổ chức cuộc bình chọn New7wonders). Với trên 23triệu tin nhắn từ Việt Nam thì họ bỏ túi cũng không dưới nửa triệu đô. Tình hình làm ăn được thế này thì chắc cứ 2 năm họ sẽ tổ chức bình chọn lại 1 lần.

Nautilus
04-12-2011, 22:19
Ặc, xong rồi, vào top 7 rồi.

Vấn đề là làm gì tiếp theo, chứ cứ ăn mừng mãi à?

Hi hi xong rồi, đã lên được kỳ quan thế giới mới rồi thì giờ phải tăng giá vé ngay bác ơi.
Không người ta lại bảo kỳ quan thế giới mà vé rẻ bèo thế chắc cũng bèo không ai thèm tới.


'Sốc' vì vé tham quan vịnh Hạ Long tăng gấp đôi

TP-Sáng 1-12, hàng trăm du khách và các hãng lữ hành rất bức xúc vì phải mua vé tham quan vịnh Hạ Long với giá tăng gấp đôi. Giá vé mới được áp dụng theo Quyết định số 3620 của UBND tỉnh Quảng Ninh, có hiệu lực từ ngày 1-12.

https://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=137579&Width=400
Giá vé tăng gấp đôi khiến du khách bất ngờ.

Tham quan ít, mất tiền nhiều

Mức thu phí tham quan một số tuyến trên Vịnh Hạ Long theo lộ trình như sau: Thiên Cung - Đầu Gỗ - Hòn Chó Đá, làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái, Làng chài Hoa Cương giá vé là 80.000 đồng/người; Hang Sửng Sốt, Ti Tốp (hoặc Soi Sim), Động Mê Cung, Hồ Động Tiên có giá vé là 90.000 đồng/người;

Hang Sửng Sốt - Ti Tốp hoặc Soi Sim - Động Mê Cung - Hồ Động Tiên - Điểm nghỉ đêm giá vé 130.000 đồng/người; Trung tâm Văn hóa làng chài Cửa Vạn - Hang Tiên Ông - Hồ Ba Hầm - Điểm nghỉ đêm giá vé là 60.000 đồng/người/...Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người già (từ 60 tuổi trở lên) được giảm giá một nửa.

Một du khách từ TP Hồ Chí Minh cùng đại gia đình tham quan vịnh Hạ Long cho biết, khi chuẩn bị đi, đã tìm hiểu giá vé cũ nhưng đến nơi giá vé lại tăng quá cao khiến họ không thoải mái và cảm thấy bị móc túi vì cùng chất lượng dịch vụ như cũ nhưng giá vé lại cao gấp đôi.

Theo quan sát của phóng viên, tại bến tàu du lịch Bãi Cháy vào sáng cùng ngày, nhiều du khách đã tỏ ra giận dữ và to tiếng với nhân viên bán vé vì giá vé quá cao. Nhiều người không tin vào mắt mình khi nhìn bảng niêm yết giá vé tại bến tàu.

Nhiều du khách đã tìm tới tận cả những người quản lý bến tàu để hỏi. Trước quy định áp dụng giá vé mới, sáng 1-12, một số chủ tàu khách đã tạm dừng hoạt động vận chuyển khách tham quan Vịnh để đối tác là các hãng lữ hành đàm phán với khách. Nhiều du khách tham quan tự do đã có phản ứng gay gắt, nhiều người bỏ tour...

Không chỉ du khách bị choáng vì giá vé mới, các doanh nghiệp lữ hành, Cty dịch vụ du lịch cũng sốc. Lãnh đạo một Cty lữ hành cho biết, rất nhiều du khách đã phản ứng.

Theo một số hãng lữ hành còn nhiều bất hợp lý khác. Không chỉ giá vé các tuyến đều tăng 100%, khách du lịch còn phải mua vé theo từng tuyến tham quan. Nếu muốn đi tham quan thêm một hoặc một số điểm của các tuyến du lịch khác nhau thì bắt buộc họ phải mua tất cả các vé của các tuyến này thay vì chỉ phải mua vé bổ sung từng điểm một của tuyến như trước đây.

Ví dụ trước đây, khi khách tham quan tuyến hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung với giá 40.000 đồng, muốn đi tham quan thêm hang Sửng Sốt thì chỉ mất thêm 10.000 đồng. Nay khách buộc phải mua đồng thời 2 vé ở 2 tuyến khác nhau với tổng số tiền lên tới 170.000 đồng. Như vậy giá vé không còn tăng gấp đôi nữa mà đã tăng lên gấp 3 lần giá cũ. Nếu ai đi tham quan càng nhiều điểm ở những tuyến khác nhau thì mức giá vé tăng càng lớn hơn nữa. “Bán vé như vậy là ép buộc khách” - đại diện một Cty du lịch nói.

Cùng quan điểm này, một chủ tàu du lịch cho rằng, trong các tuyến niêm yết, không phải điểm nào trong tuyến khách cũng tới thăm. Để có thể thưởng thức trọn vẹn những điểm tham quan được trên vịnh Hạ Long thì du khách ít nhất phải mua vé hai tuyến. Tuy nhiên, du khách chỉ chọn một vài điểm của hai tuyến để tham quan và như vậy sẽ vô cùng lãng phí. Không đến tham quan vẫn mất tiền.

Chưa kể, với kiểu bán vé này nhiều du khách sẽ chỉ tập trung vào mua vé tuyến rẻ nhất là Thiên Cung - Đầu Gỗ - Hòn Chó Đá, làng chài Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái, Làng chài Hoa Cương giá vé là 80.000 đồng/người và vô tình đẩy các điểm du lịch này trở nên quá tải.

Tăng giá vé, tăng giá trị di sản

Trong khi du khách, doanh nghiệp méo mặt vì giá vé tăng cao, trao đổi với PV Tiền Phong qua điện thoại, ông Đỗ Đức Thắng, Phó Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, nguyên nhân Quảng Ninh phải tăng giá vé là để đảm bảo nguồn chi phí cho việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên Vịnh Hạ Long.

“Giá vé tham quan Vịnh Hạ Long hồi trước là quá rẻ so với các di sản khác trên thế giới. Một nguyên nhân nữa là lạm phát, trượt giá quá lớn trong thời gian qua, mà vẫn giữ giá phí cũ thì không ổn, lấy tiền đâu đầu tư, bảo tồn di sản? Thêm nữa, tăng giá vé cũng là để tránh được tình trạng quá tải khách tham quan Vịnh Hạ Long, nhiều điểm tắc nghẽn thì dịch vụ cũng sẽ kém đi.

Vịnh Hạ Long là di sản quý giá mà giá vé quá thấp không xứng tầm di sản thế giới. Giá vé thấp thì có người lại nghĩ là phải chăng giá trị vịnh Hạ Long cũng thấp tương xứng. Vịnh Hạ Long không phải là điểm du lịch “cỏ” mà ai muốn đến là đến...” - ông Thắng nói.

Thành Duy


Nguồn
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/559879/Soc-vi-ve-tham-quan-vinh-Ha-Long-tang-gap-doi-tpp.html

Mây xanh
30-12-2011, 18:07
Đồng nghiệp trong cty gửi cho mình bài này, các bạn có thể tham khảo ~~

Nguồn: Thành viên champions - Diễn đàn lichsuvn.info
Topic nguồn: http://lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=23012


Quote:
Những trò lố hay là New 7 Wonders và Vịnh Hạ Long


Tổ chức lừa tiền thế giới

New7Wonders.com chỉ là ý tưởng "kinh doanh" của một người Canada gốc Thụy Sĩ tên là Bernard Weber. Đây là website của một tổ chức tư nhân đặt trụ sở tại Thụy Sĩ (New Open World) chứ không phải của một dự án của một chính phủ hay tổ chức uy tín nào trên thế giới. Bằng khả năng quảng bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án "New 7 Wonders of Nature", "7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới", Bernard Weber đã đánh vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí cả các ban ngành về tài nguyên thiên nhiên & du lịch ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước nghèo có hiểu biết và dân trí thấp.

Bên ngoài, tay lừa đảo Weber tuyên bố rằng dự án của mình “phi lợi nhuận”, nhưng cái sự “phi lợi nhuận” đó giúp hắn kiếm bộn tiền. Mỗi địa danh tham gia phải … kí hợp đồng và đóng cho tổ chức 5k USD/tháng. Các website khác muốn sử dụng các nội dung về các thắng cảnh bình chọn cũng phải trả phí 5k USD/tháng. Ngoài ra, hắn còn có các nguồn thu từ tiền tài trợ, tiền chia từ các công ty dich vụ viễn thông cho phí SMS và vote call, tiền bán các loại hàng hoá như áo phông, đồ lưu niệm với giá rất đắt…
Đặc biệt, bọn lừa tiền N7W còn chơi trò khốn nạn nhất trong các trò khốn nạn đó là … bán phiếu bầu. Một người có thể nhắn bao nhiêu tin tùy thích để bầu chọn. Tức là N7W “thả cửa” cho các con mồi mua càng nhiều phiếu bầu càng tốt. Việc làm này vừa phản khoa học, vừa mang đậm tính chất lừa tiền thiên hạ.

Trả lời về khoản “lợi nhuận” khổng lồ, từ 3 năm trước, báo Sachsen (Đức) dẫn lời N7W tuyên bố: "Chúng tôi cam kết sẽ dùng 50% tiền lãi thu được để đầu tư vào việc tu bổ 7 kỳ quan thế giới mới và một số công trình khác". Khi được hỏi 50% số lãi còn lại sẽ được dùng vào việc gì, N7W im lặng. Chưa kể, đã 3 năm trôi qua nhưng mình chưa thấy tăm hơi gì về khoản tiền tu bổ mà N7W mạnh miệng hứa nó nằm ở đâu cả, bạn nào thấy rồi thì báo cho mình 1 câu với.

Đẳng cấp chém gió cấp quốc tế

Ngày 27/9/2011, Bernard Weber đến làm việc tại Quảng Ninh. Hắn mạnh miệng tuyên bố: “Thông qua cuộc bầu chọn đó đã có nhiều danh thắng nhận được rất nhiều sự quan tâm với trên 1 trăm triệu phiếu bầu của người dân trên khắp thế giới, chứng tỏ sự quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn của cuộc bầu chọn do tổ chức phát động.”

Chúng ta hãy thử xem qua cái “tầm ảnh hưởng” của N7W. Sử dụng Alexa để tìm hiểu thông tin về N7W thì ta có thể thấy như sau : new7wonders.com xếp hạng 22,607 trên thế giới và hạng 31,656 tại Mỹ. Trong khi đó, cùng thời điểm, trang vnexpress được xếp hạng 386 trên thế giới và hạng 1,167 tại Mỹ. Thậm chí đến cả diễn đàn vn-zoom.com còn được xếp hạng 3,357 trên thế giới và 18,285 tại Mỹ. Cả 2 trang viết bằng Tiếng Việt đều có “tầm ảnh hưởng” vượt xa N7W trên thế giới Một đều hết sức bất ngờ, trong các nước sở hữu địa danh lọt vào “chung kết”, new7wonders được xếp hạng 1,061 tại Việt Nam, chỉ thua 2 nước IQ thấp đó là Lebanon (240) và Tanzania (265). Tại một số nước IQ cao như Đức, Pháp, Hàn Quốc, xếp hạng của N7W khá … lẹt đẹt, 50,446 ở Đức, 77,133 ở Pháp, Hàn Quốc thậm chí còn không thấy bóng dáng đâu
Công nhận tầm ảnh hưởng của N7W là vô cùng to lớn đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
(Số liệu của Alexa được thống kê ngày 4/10/2011)



Phản ứng của nhân dân tiến bộ trước thảm họa N7W

Khi được hỏi về N7W, tổ chức UNESCO tuyên bố rằng
“Mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ N7W, nhưng UNESCO quyết định không hợp tác với ông Weber. Mục tiêu của UNESCO là giúp các nước xác định, bảo vệ và bảo tồn các di sản thế giới. Cần xác định các tiêu chuẩn khoa học, xác định giá trị của các ứng viên.” Như vậy, theo UNESCO kết quả bầu chọn của N7W không chính xác và không có khoa học. Cũng phải, bán phiếu bầu thì lấy đâu ra khoa với chả học.

Nagib Amin, một chuyên gia Ai Cập về di sản thế giới phát biểu: "Ngoài khía cạnh thương mại, lá phiếu không có cơ sở khoa học." Tại Ai Cập, Bộ trưởng Văn hóa Farouq Hosni gọi cuộc bầu chọn này là “ngớ ngẩn” và mô tả Weber - nhà sáng lập NOWC - chỉ có mục đích duy nhất là “tự quảng cáo”.

Tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO VN và nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới, cho rằng việc "mua phiếu bầu và nhà tổ chức thu tiền" này khiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới của N7W "không khác gì một cuộc thi Manhunt (Người đàn ông quyến rũ) quốc tế, khi một cá nhân bỏ ra vài nghìn USD để mua hàng trăm lá phiếu".

Chính phủ Maldives đã sớm tỉnh ngộ, nhận ra trò lừa đảo của N7W và đã rút lui từ tháng 5/2011
http://maldivesresortworkers.wordpre...-wonders-scam/
http://www.mymaldives.com/blog/maldi...7wonders-scam/

Chắc chính phủ Maldives bị thần kinh mới rút khỏi N7W nếu bọn đó không phải bọn lừa đảo

Vịnh Hạ Long bá đạo trên bảng xếp hạng N7W
Tại Việt Nam, từ năm 2007, chính phủ phát động cả 1 chiến dịch cấp quốc gia về bầu chọn cho vịnh Hạ Long trên trang web lừa tiền quốc tế. Các tờ báo liên tục tung hô N7W, thằng lừa đảo Bernard Weber, hô hào nhân dân Việt Nam hãy bình chọn cho vịnh Hạ Long để “bày tỏ lòng yêu nước”. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 2 năm 2008, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã được phía New Open World (NOW) đồng ý là cơ quan bảo trợ chính thức và đã đại diện ký thỏa thuận với NOW. Ngày 25 tháng 2 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhiều báo như báo Tuổi Trẻ đã lập hẳn 1 chuyên mục để thông tin (với khẩu hiệu "Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của lòng yêu nước") thường xuyên và tuyên truyền cổ động cho cuộc bình chọn này. Và như tại Tiền Giang, từ ngày 25 tháng 3 năm 2008, lãnh đạo Tỉnh đoàn, sở Văn hóa Thông tin và sở Bưu chính viễn thông cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên Đoàn khối dân chính đảng tỉnh Tiền Giang đã khởi động chiến dịch 10 tháng bầu chọn cho ba danh thắng của Việt Nam vào danh sách kỳ quan thế giới mới, trong đó có cả việc hỗ trợ đường truyền Internet tốc độ cao miễn phí cho 35 trường Trung học Phổ thông trong tỉnh để giáo viên và học sinh tham gia bầu chọn. Và chỉ trong tuần lễ phát động đầu tiên, đã có gần 10.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở thành phố Mỹ Tho đã tham gia bầu chọn. Ngày 14-3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và EVNTelecom đã ký hợp tác và phát động chương trình vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên của thế giới cho đến 31 tháng 12 năm 2008, trong đó có 1 "Cuộc tuần hành vòng quanh đất nước bằng xe đạp và thiết lập các điểm bầu chọn cho vịnh Hạ Long ở các tỉnh, thành phố". Ngày 19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Hợp tác Quốc tế đưa ra 9 chương trình hành động từ nay đến cuối năm cho cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới. Do chiến dịch bầu chọn quá hoành tráng này, 3 địa danh của VN (Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Phan-xi-păng) bá đạo trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền.
Gần đây, vòng chung kết của cuộc bầu chọn N7W diễn ra cực kì “sôi động”. Thằng lừa đảo Bernard Weber đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2011 để PR cho N7W. Lợi dụng lòng tự hào dân tộc và suy nghĩ thiếu chin chắn của người Việt, hắn liên mồm tâng bốc vịnh Hạ Long lên tận trời xanh. Được tiếp thêm đạn, các tay thợ báo bồi bút ngu si IQ thấp liền liên tục khua môi múa mép, tâng bốc N7W và thằng khốn nạn Bernard Weber, tiếp tục kêu gọi các con mồi tự chui đầu vào rọ vì … tình yêu nước.

Báo chí truyền hình thì phần đông ngu si dốt nát là đúng rồi, vấn đề ở đây là tại sao chính phủ VN lại “gà mờ” như thế? Chính phủ 1 nước nhỏ như Maldives còn nhận ra trò lừa đảo của N7W, vậy tại sao chính phủ 1 nước lớn như VN lại không? Phải chăng, chính phủ biết thừa cái trò lừa đảo này nhưng các cấp chính quyền vẫn dấn thân vào để “lấy thành tích” báo cáo lên trên? Phỏng đoán này là có cơ sở, vì căn bệnh thành tích từ lâu đã thâm nhập vào mỗi người dân Việt Nam.

Kết luận về N7W:
Các bạn nên nhắn tin Góp đá xây Trường Sa (soạn tin TRUONGSA gửi 1408) thì thiết thực hơn nhiều việc nhắn tin ủng hộ bọn lừa đảo N7W. Vịnh Hạ Long có nhất bảng thì cũng chả có bố con thằng Tây nào để ý đâu. Còn Trường Sa được xây dựng kiên cố thì chúng ta sẽ giữ được mảnh đất hương oải cha ông


champions - lichsuvn.info