PDA

View Full Version : Các đồ dùng cần thiết cho các chuyến đi (chi tiết, đầy đủ)



Pages : [1] 2

Toet
17-07-2007, 22:03
Với những nhà phượt mà thời gian ở khách sạn và trên xe nhiều hơn ở nhà thì đồ nghề đi phượt lúc nào cũng sẵn trong va li, ba lô hay trên xe, em không nói. Còn với phần đông mọi người, trước mỗi chuyến đi dù ngắn dù dài đều có lúc lưỡng lự không biết mang món gì theo, cần phải làm gì cho khoa học. Nhiều khi đi trên đường rồi vẫn tiếc, ô sao mình không mang thứ này thứ kia, sao mình lại mang cái này cái nọ, mình đã cài cửa sổ phòng ngủ chưa, mình đã tắt bếp chưa ....

Toét có lập một danh mục những thứ cần chuẩn bị và cần làm trước khi đi.

Mời cả nhà cùng tham gia và góp ý.
Toét sẽ sửa chữa và update danh mục để ai cần có thể in ra làm checklist cho mình.

Toet
17-07-2007, 22:04
- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày mình khởi hành
- Visa (thị thực): xin đầy đủ các thị thực cần thiết
- Các giấy tờ liên quan đến sức khoẻ cá nhân: đơn thuốc thường dùng, sổ khám bệnh …
- Vé máy bay, vé tàu hoả, các loại vé giao thông cho chuyến đi
- Thẻ ưu tiên của hãng hàng không, hãng tàu hoả . …
- Sổ ghi chép các số điện thoại cần thiết khi số cảnh sát, cứu hoả, cấp cứu … ở nơi mình đến; số phone người quen, bạn bè …
- Bảo hiểm du lịch và y tế
- Booking khách sạn
- Thẻ tín dụng, séc du lịch các loại
- Tiền mặt gồm tiền giấy và tiền xu
- Sách hướng dẫn du lịch và bản đồ
- Sách hoặc truyện ưa thích muốn đọc trên đường
- Giấy Chứng minh nhân dân
- Bản photo hộ chiếu, visa và vé máy bay
- Các giấy tờ đặt dịch vụ khác

gps
17-07-2007, 22:05
GPSr, pin và máy sạc

Toet
17-07-2007, 22:09
- Cần một loại túi xách hoặc vali hoặc balô làm hành lý chính tuỳ theo chuyến đi ngắn dài: Nên chọn loại hành lý phù hợp với nhu cầu của mình. Đi từ 4 ngày trở xuống chỉ cần vali hoặc túi xách tay. Hành lý chính nên chọn loại chất liệu nhẹ, bền, chắc chắn, có lớp chống ẩm ướt.
- Các túi nhỏ dùng để đựng và phân loại quần áo, giày dép, đồ vệ sinh.
- Các kẹp đựng tài liệu, giấy tờ bằng nhựa trong
- Khoá vali, khoá túi xách và thẻ hành lý có ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của mình (không cần thiết phải viết vẽ to đùng lên vali, túi xách)
- Túi hoặc balo dùng hàng ngày trong lúc du lịch, tham quan: nên có phần để đựng chai nước nhỏ

Toet
17-07-2007, 22:10
- Quần áo: chuẩn bị tuỳ theo thời tiết của vùng mình đến và nơi mình xuất phát. Chuẩn bị vừa đủ số quần áo cho số ngày của chuyến đi và cho mục đích sử dụng. Đừng nên mang quá nhiều so với nhu cầu thực sự.
- Áo mưa nhẹ và ô che loại gập bỏ túi
- Giày du lịch loại đế mềm, có gai ở đế, dễ di chuyển và không bị trơn trượt
- Dép đi trong nhà, có thể là dép xỏ ngón hoặc dép quai ngang, nhưng phải là chất liệu rửa nước được
- Mũ/nón đội đầu: tốt nhất là bằng vải mềm, thoáng
- Máy ảnh, ống kính, phim (nếu dùng máy phim), máy quay phim
- Giấy hoặc dụng cụ đựng phim ảnh đã dùng
- Băng cho máy quay phim, thẻ nhớ cho máy chụp ảnh số
- Pin cho máy ảnh, máy quay phim
- Ống nhòm
- Chân máy ảnh, máy quay phim
- Máy nghe nhạc cá nhân
- GPS
- Điện thoại di động
- Các loại ổ cắm, dây cắm để sạc pin các đồ điện tử
- Phích cắm đa năng thích hợp với nhiều loại ổ cắm và dòng điện
- Sổ tay cá nhân: ghi chép những câu nói cần thiết với người địa phương, địa chỉ các quán ăn, danh lam thắng cảnh cần thăm, ghi chép lịch trình chuyến đi và những điều thú vị đáng nhớ trong chuyến đi
- Bút chì, bút viết bi
- Khăn quàng cổ nhỏ, khăn tay nhỏ
- Khăn giấy gói
- Khăn lau mặt ướt loại bỏ túi
- Đồ ăn vặt như sô cô la thanh, các loại hạt, một ít kẹo có vị chanh, cam … và kẹo cao su
- Chai nước nhỏ loại 500ml
- Gối nhỏ để tựa đầu
- Băng bịt mắt và bông tai (tránh ánh sáng và ồn khi ngủ)
- Đồng hồ báo thức (ngày nay có thể dùng điện thoại di động)
- Giấy vệ sinh
- Kính râm
- Kính cận hoặc viễn dự phòng (dành cho người không dùng contact lens)

Toet
17-07-2007, 22:12
- Diêm hoặc bật lửa
- Đèn pin loại nhỏ
- Pin dự trữ
- Set nhỏ kim chỉ và khuy dự phòng, kéo nhỏ
- Bàn là/ủi nhỏ loại dành cho du lịch
- Túi nilon loại mỏng: một số
- Túi nilon có zip kéo, dùng để đựng áo khoác, áo len, áo phao loại phồng, sẽ xì bớt không khí ra ngoài chỉ còn xẹp lép như hút chân không ấy, rất đỡ tốn diện tích hành lý.
- Một xếp giấy trắng
- Dao xếp đa năng (cái này cho vào hành lý ký gửi khi đi máy bay nhé)
- Một ca/cốc nhựa
- Một thìa nhỏ, một ít tăm tre
- Một cuộn băng dính bề ngang cỡ 5cm

Toet
17-07-2007, 22:14
- Thuốc giảm đau thông thường (như paracetamol, aspirin, Analgin)
- Thuốc chống cảm lạnh, sốt nóng
- Thuốc chống tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá
- Thuốc kháng sinh (phù hợp với chính bạn)
- Thuốc chống các bệnh truyền nhiễm như sốt rét (nếu đến các vùng dễ lây nhiễm)
- Một ít Vitamin tổng hợp
- Một ít đường viên glucô (phòng mỏi cơ khi đi lại rất hữu hiệu)
- Các dung dịch cần thiết cho kính áp tròng (contact lens)
- Kem chống côn trùng
- Kem chống nắng
- Kem chống bỏng da
- Những món đồ vệ sinh cá nhân
- Thuốc chữa bệnh theo đơn cá nhân
- Một ít bông, băng, băng dính, cồn
- Bandage
- Kem xoa chống sưng như của Salonpas
- Bao cao su

Toet
17-07-2007, 22:15
- Lược chải tóc
- Bàn chải răng + kem đánh răng (loại ống nhỏ dành cho du lịch)
- Chỉ tơ nha khoa, nước súc miệng, bàn cạo lưỡi
- Gel hoặc ống xịt nách (Deodorant)
- Xà bông tắm và xà bông giặt đồ cá nhân
- Kem dưỡng da toàn thân
- Bộ cắt tỉa móng tay chân (như kéo nhỏ, kìm cắt, giũa …)
- Gương nhỏ
- Máy sấy tóc loại nhỏ, gập gọn
- Mũ nilon bịt tóc khi tắm
- Dao/máy cạo râu
- Dao cạo cho nữ giới
- Kem bôi môi chống nẻ
- Đồ trang điểm
- Khăn bông lau mặt
- Khăn bông cỡ lớn hoặc vừa để tắm
- Bông lau tai
- Dầu gội đầu, dầu tắm, dầu xả tóc, sữa rửa mặt: tất cả đựng trong lọ, chai nhỏ khoảng 50 – 100ml
- Nước hoa (cũng nên mang chai nhỏ)

Toet
17-07-2007, 22:16
- Thông báo cho các dịch vụ cung cấp hàng ngày như sữa, ga, dầu ăn … hoặc dịch vụ dọn nhà … thời gian mình đi vắng
- Thông báo cho nhân viên Bưu điện giữ thư tín, điện cho mình
- Nhờ người chăm mèo, chó, vật nuôi và tưới cây, hoa
- Báo cho cảnh sát khu vực về thời gian mình đi vắng
- Gửi lịch trình và số điện thoại có thể liên lạc với mình ví dụ như điện thoại các khách sạn, địa chỉ các khách sạn của mình cho người thân hoặc hàng xóm tin cậy
- Gửi chìa khoá nhà cho người thân
- Dọn tủ lạnh để tủ lạnh rỗng không là tốt nhất (có thể để một chút đồ ăn sẵn sàng cho lúc về nhà thôi)
- Cất các đồ quý, quan trọng vào nơi an toàn
- Xác nhận lại với hãng hàng không và các khách sạn về lịch đi và ngày đến của mình
- Tắt và rút điện tất cả các đồ dùng bằng điện; Khoá van dẫn ga
- Tắt hệ thống lò sưởi, điều hoà; khoá chặt các vòi nước
- Đóng chặt, khoá các cửa sổ.
Cuối cùng là khoá cửa nhà và lên đường thôi!

arvil77
17-07-2007, 22:27
Phục Mdm quá, tớ thấy đúng hết nhưng tớ lại ko làm được, ít nhất là tớ ko có checklist :) và tất nhiên có lần quên gì đó, x may ko bao giờ quên những thứ quan trọng hộ chiếu, tiền và các loại booking :)

Nhưng có nhiều đồ tớ nghĩ là chỉ mang cho 1 số chuyến di đặc biệt vì đi bình thường sẽ ko dùng đến, ví dụ như dao công nhận là nên mang nhưng thực tế tớ chẳng dùng mấy khi đi thành phố (hoa quả thì toàn mua đồ ko cần gọt, ở hostel thì có bếp rồi....) Mdm post 1 lúc nhiều quá, tớ châm kíu sau rồi bổ sung cùng nhá

matador
17-07-2007, 22:33
Bác Toét chỉn chu thế, vậy mà em nghe Tây nó đồn bác nấu ăn xong quên không tắt bếp, thế là thế Lào =))

Cao Sơn
17-07-2007, 22:35
Sao không thấy Toét đưa bao cao su vào mục lục nhỉ. Nói chung dân phượt nên y tế tình dục một chút, chứ giữa rừng thế kia chẳng nhẽ lấy lá chuối bọc lại.

matador
17-07-2007, 22:38
bác í không cần nữa nên quên BCS là gì rồi. Ai cần thì tự động bổ sung chứ.

Toet
17-07-2007, 23:02
Ối, em quên món quan trọng là bao cao su. Cực kỳ hữu dụng nha các bác. Ngoài nhiệm vụ chính là bọc quả dưa chuột như các bác đều biết, thì có thể dùng để đựng dịch vết thương, bọc các đồ điện tử tránh bị nước, bọc tay khi phải xục vào chỗ mất vệ sinh kiểu như điện thoại bị rơi vào thùng rác í.

Bác matador làm em phải bôi đậm mục tắt bếp và các đồ dùng bằng điện. keke

gps
17-07-2007, 23:12
Sao các bác không mang găng tay cao su y tế nhể, bọc được những 5 quả dưa chuột, lại sạch sẽ khi cần xục tay vào chổ mất vệ sinh, mà sạch cả bàn tay nhé, không chỉ có ngon tay thôi.

pvc
18-07-2007, 02:16
Khiếp thật! sao mà nhiều thứ thế!...

Mình lại nghĩ dân phượt chỉ cẩn 1 "khẩu súng", 1 ba lô có vài thứ lặt vặt cá nhân là lên đường. Bất kể đâu, bất kể lúc nào ...đại khái là phượt lúc hứng, phượt không biết ngay mai ra sao, thời tiết như thế nào ... Chứ dân phựơt mà cầu kỳ, cẩn thận thế này thì tớ làm dân thường cho lành.:D

Thế mà trước đây mình cứ tưởng mình là dân phượt chính hiệu cơ đấy B-)

:D :D :D

Anh Già
18-07-2007, 02:31
Bạn Toét đã bao giờ thử cho tất cả những thứ gạch đầu dòng trên kia vào hết xem được mấy cái va ly tất cả chưa?=))

lifegoeson
18-07-2007, 04:35
cái líst em lụm, thấy cũng đầy đủ, nhưng có vẻ phải cần 2 balo^, chứ 1 cái cũng không đủ. Líst này cho 1 năm backpacking. Đi ngắn ngày hơn thì bỏ bớt ra



4 short sleeve t-shirts
3 tank tops
2 long sleeve shirts
1 long sleeve, fleece zip-up
1 pair pants (zip-off)
2 pair Capri pants
3 bras
6 pairs underwear
4 pairs socks
1 swim suit
1 beach hat
1 large shammy towel
1 pair hiking boots
1 pair hiking sandals
1 pair flip flops
1 mosquito net
1 pair sunglasses
1 extra pair glasses
1 bag tampons

1 large toiletries bag: shampoo, conditioner, toothbrush, floss, lotion, baby powder, brush, facial soap, facial lotion, foundation, mascara, Chapstick, large barrette, ponytail binders, razor, deodorant, anti-malaria pills

1 digital camera
1 re-charger for camera battery
1 set of international plug-ins for camera battery re-charger
2 camera batteries
2 digital memory cards
1 memory card reader to use with laptop
1 laptop computer
1 electrical cord for laptop
1 USB memory stick
1 set international plug-ins
1 voltage converter to use with all of the above


1 small flashlights
insect repellent wipes (25% Deet)
1 small bottle insect repellent lotion (20% Deet)
1 small bottle 100% Deet
anti-bacterial hand wipes
SPF 30 sunscreen (2 bottles, 1 face stick)
travel packs of tissue
1 deck of cards
guidebooks
Photocopies of passports, travel health insurance plan and ID cards, vaccinations, prescription for glasses

Neosporin, assortment of band-aids, gauze pads, first aid tape, alcohol wipes, latex gloves, hydrocortisone cream, itch-stick, aloe vera gel, Visine, thermometer, Tylenol, Advil, Theraflu thin strips, Cloraseptic thin strips, chewable Pepto Bismo, Rolaids, Alka-Seltzer, Advil Cold & Sinus, anti-diarrhea pills, laxatives, motion-sickness pills, cough drops

Toet
18-07-2007, 18:47
Hà hà, các bác chỉ nhòm gạch đầu dòng mà không đọc kỹ, đã choáng à? Toét chỉ liệt kê những thứ cần thiết nhất thôi, và chung chung cho mọi chuyến đi, cho mọi người.
Với từng cá nhân có khi còn thêm nhiều món nữa chứ.
Khi Toét đi một mình, mang đủ bằng ấy thứ đã liệt kê, còn thêm một số thứ của phụ nữ nữa, mà hành lý rất gọn gàng. Từ ngày tuyển được bạn đồng hành ăn ý, thì số đồ thuốc men và vệ sinh cá nhân được chia sẻ với bạn đồng hành. Ví dụ như kem đánh răng thì chỉ cần một tube cho 2 người thôi, ví dụ thế.

Để Toét hướng dẫn thêm về cách chọn đồ đạc mang theo, và cách đóng gói sao cho tiện lợi, tiết kiệm diện tích và nhẹ nhàng nhất khi di chuyển nhé.

Toet
18-07-2007, 22:03
Trước hết, nên chuẩn bị đầy đủ hành lý cho mọi nhu cầu của mình và gia đình.
- Vali cỡ lớn: kích thước bên ngoài 52cm x 82cm x 32cm chứa được khoảng 140l - 150l
Vali loại này không dùng thường xuyên lắm, thích hợp với những chuyến dài, và đến ít điểm, ít di chuyển giữa các điểm đến trong chuyến đi.
Hoặc là người dùng vali loại lớn lưu trú trong các khách sạn cao cấp, có người khuân vác, phục vụ; sử dụng xe riêng hoặc taxi chứ không phải phương tiện giao thông công cộng.
Với một vali chứa được 140l trở lên mà đầy ắp đồ đạc bên trong nếu không cẩn thận và không biết cách khuân vác thì có khi gãy lưng.

Các vali loại lớn này lại thường làm bằng chất liệu dày, các bộ phận như bánh xe, khung vali, tay nắm, tay kéo... cũng bằng những vật liệu chắc chắn nên thường có trọng lượng từ 5kg trở lên.

Demo một số loại vali cỡ lớn của Samsonite, Eagle Creek hay American Tourister


https://samsonite.com/vn/en/prodimages/125/125ccc082be01250x250.jpg

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/20189/20189-TF.jpg


https://www.suitcase.com/upload/iblock/5ff/img_1/5ffd6340d96dffaf73b74b6c8ecb1a94.jpg

Nếu bạn chỉ đựng quần áo và các thứ không dễ vỡ thì có thể thay vali bằng túi du lịch loại lớn, nhẹ hơn rất nhiều và cũng tiện lợi di chuyển.
Có thể chọn túi của các hãng: Four Seasons, Kipling Bag, Camel, Eagle Creek, Victorinox, Samsonite...

https://samsonite.com/vn/en/prodimages/132/132ccc081be01250x250.jpg

Thậm chí nếu toàn quần áo và sách vở, đồ bằng vải thì mua một cái túi bao tải dứa nặng có 300gr thôi, keke. Nhồi tất tật vào đó, quấn băng dính vào, ra sân bay dùng dịch vụ quấn nilon nữa là ngon.

Người Việt mình ít khi dùng balo to tướng cao nghệu như các bạn tây balo hay dùng. Nhưng tôi cũng có vài gợi ý. Nếu dùng balo cỡ đại thì nên chọn mua hàng chính hãng, mua hàng nhái rất dễ gặp trục trặc và có thể gây nguy hiểm cho người dùng.
Một số nhãn hiệu thông thường: Jack Wolfskin, Mac Pac, Tatonka, Eagle Creek ...
Có thể mua hàng gia công tại VN với giá rẻ hơn giá phân phối của chính hãng.

Toet
26-07-2007, 19:39
Phần lớn các loại hành lý kích cỡ to nhỏ khác nhau đều làm bằng chất liệu vải mềm. Chất liệu này khiến cho việc sử dụng hành lý linh hoạt hơn, có thể chứa những vật phồng về thể tích một cách thoải mái. Kiểu dáng thiết kế cũng phong phú, và có thêm nhiều túi nhỏ ở phía ngoài rất đa năng. Thể tích của hành lý có thể nâng lên tối đa.
Song với chất liệu vải mềm, nếu không có lớp tráng bên trong chống thấm, sẽ gặp vấn đề khi du lịch vào thời tiết mưa, ẩm ướt. Các đồ vật dễ vỡ nếu không được chèn, bọc kỹ cũng có nguy cơ hư hại cao.

Và chúng ta nghĩ ngay đến loại hành lý làm từ chất liệu composit hoặc nhựa cứng hoặc kim loại. Với các loại vali to nhỏ dạng này, đồ đạc bên trong chỉ cần xếp gọn gàng, thắt dây đai chặt để đồ không bị xô lệch khi di chuyển, là ok. Không lo lắng gì về mưa, tuyết, va đập mạnh, trẻ con ngồi lên trong khi chờ đợi ở nhà ga, thậm chí cả người lớn ngồi lên cũng không vấn đề gì.
Có loại vali cứng của Samsonite được quảng cáo là rơi từ trên đỉnh núi xuống thung lũng vẫn nguyên vẹn!
Nhược điểm:
- Nặng, mỗi cái vali xách tay cũng khoảng 4kg, vali cỡ trung và đại từ 5.5kg trở lên đến 8kg.
- Thể tích hành lý là không đổi. Bạn không thể nhét phồng vali như với chất liệu mềm được. Và không có thêm các ngăn đa chức năng phía ngoài.

Với gia đình tiêu chuẩn gồm 2 người lớn và 2 trẻ em, có lẽ chúng ta nên sắm cả hai loại vali cỡ đại, 1 cái mềm và 1 cái cứng để thuận tiện sử dụng trong nhiều trường hợp.
Ngoài ra bố và mẹ nên mỗi người có một cái vali xách tay, loại cabin size. Cái này khi đi công tác hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày rất có lợi, gọn gàng mà mang được đủ đồ dùng. Khi đi với gia đình thì dành để đựng những đồ cần thiết dùng thường xuyên cho mình và con cái. Bố mẹ cũng nên có balô và túi xách cho day-trip và chuẩn bị cho các con vali nhỏ và balô nhỏ vừa cho bé. Để bé tự soạn đồ cho các chuyến đi và tự quản lý hành lý của mình. Có nhiều loại balô có tay kéo dành cho trẻ em rất xinh và tiện lợi.

Toet
26-07-2007, 20:00
Demo vài loại vali cỡ lớn bằng chất liệu cứng như kim loại, composit hay nhựa cứng tổng hợp

https://samsonite.com/vn/en/prodimages/d16/d16ccc182be01250x250.jpg


https://samsonite.com/vn/en/prodimages/d19/d19ccc182be01250x250.jpg


Vali nhỏ kéo tay dành cho trẻ em này, xinh không?

https://samsonite.com/vn/en/prodimages/166/166ccc045be01160x160.jpg

Cùng bộ với cái balô này này

https://samsonite.com/vn/en/prodimages/166/166ccc031be01160x160.jpg

Ở VN, ngoài nhãn hiệu Samsonite có tiếng, nhưng giá vẫn còn cao cao so với nhu cầu và thu nhập của người VN. Các bạn có thể dùng nhãn hiệu Black Paw hoặc Elite bán chung trong một cửa hàng. Loại cửa hàng này có cả ở SG và HN ở các store như Vincom HN, Tràng Tiền Plaza,..., tại Đà nẵng thì tôi chưa biết có hay không.

Xem mẫu hàng ở đây

http://www.bpluggage.com/index.html

http://www.elitebags.co.nz/Home.html

Chúng ta nên mua theo bộ cùng tông màu để dễ dàng nhận biết hành lý của mình khi ký gửi trên máy bay, nhà ga. Và cũng là cách dùng của người "sành điệu" nhở?

Toet
26-07-2007, 20:15
Với những người tham gia các chuyến trekking, hoặc du lịch tới những vùng xa xôi với các phương tiện giao thông lạc hậu, không đồng bộ hoặc các nhà du lịch "bụi", tốt nhất là chuẩn bị một system các loại balô.
Đầu tiên là một chiếc cỡ đại, thường loại balô này đã bao gồm balô cỡ trung và cỡ tiểu đi kèm, có thể tháo rời và sử dụng riêng biệt được.
Balô cỡ đại có rất nhiều tính năng thuận tiện cho những người thường xuyên di chuyển và mang tính chủ động rất cao. Balô làm bằng chất liệu nhẹ để giảm thiểu tối đa trọng lượng; hai quai đeo thiết kế chính xác theo vận động của người dùng, khíên họ có thể cõng trên lưng một khối lượng lớn mà không chóng mệt và mỏi cơ. Loại balô này có các móc cài giày, túi ngủ, gậy chống, mũ... cực kỳ tiện lợi. Với thời tiết mưa tuyết hoặc ẩm ướt, đã có cái bọc balo bằng nilon trùm bên ngoài.
Khi dùng balô, hai tay chúng ta rảnh rang, và di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình.

Loại Mac Pac này các bạn Đức thanh niên rất chuộng cho các chuyến kéo dài cả năm

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/w/wc_3300104a.jpg

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/w/wc_3300104b.jpg

Toet
26-07-2007, 20:21
Còn đây là một bạn Deuter 75l cộng với 10l balô bé nữa

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/d/de_3052204b.jpg

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/d/de_3052204c.jpg

Bạn này có 55l và dành cho phụ nữ ạ

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/t/ta_3070108a.jpg

Toet
26-07-2007, 20:39
Mỗi gia đình cũng nên có vài ba chiếc balô đủ loại để luôn cơ động cho mọi chuyến đi. Balô là một vật dụng không thể thiếu được cho mỗi chuyến đi. Nó mang lại sự rảnh rang cho đôi tay của chúng ta, khiến chúng ta bước đi thoải mái, và giảm sự nhược cơ nếu chúng ta phải cầm nắm quá lâu.

Balô dùng để du lịch cũng như để dùng hàng ngày đựng đồ đạc, sách vở, nên chọn loại chất liệu mềm, nhẹ. Đừng nên chọn loại làm bằng vải bố với các loại đinh tán, các móc cài, khoá bằng kim loại.
Kinh nghiệm xương máu của tôi khi đi day-trip ở London với balo Samsonite loại đựng máy tính, các móc cài, kéo đều bằng kim loại, rất chắc chắn. Nhưng đi được nửa ngày, tôi chỉ muốn vứt quách cái balô đấy đi. Nặng như một quả tạ hàng chục cân đè lên lưng, kéo trĩu vai xuống. Kinh hoàng!

Nên có vài balô cho nhiều mục đích khác nhau. Loại có ngăn đựng máy tính nên để máy tính, sách vở tài liệu; loại dành cho những chuyến khoảng 2-3 ngày nên có nhiều ngăn đựng thể tích chứa khoảng 25l - 35l; loại đi day-trip là loại nhỏ nhất khoảng 10l - 15l để đồ ăn, thức uống cho một ngày và vật dụng cá nhân lặt vặt. Loại day-trip nên có túi lưới cạnh để đựng chai nước và kẹo ngậm hay viên ngậm, khăn giấy gói ...

Ngày nay việc sử dụng máy nghe nhạc cá nhân MP3 hay Ipod đã trở nên phổ biến, ngoài ra là tai nghe của điện thoại di động, bạn cũng nên chọn loại balô day-trip có lỗ dẫn ra ngoài cho các loại tai nghe.

Anh adriver ở diễn đàn ta còn có balô có ống hút dẫn với bình đựng nước nằm trong balô, rất tiện cho việc cưỡi xe máy rong ruổi mà không phải dừng lại để mở nút chai và ngửa cổ uống nước. keke

arvil77
26-07-2007, 20:48
Bài của Mdm rất hay, 3 lô thì tớ tạm ổn rồi (dù đọc thấy Mac Pac có vẻ hay hơn mà giờ mới biết) nhưng vali thì tớ khéo có ngày phải mua lai. Cái đang dùng chỉ được cái nhẹ và dẻo (của bọn nào cũng nổi tiếng, tự nhiên quên) nhưng chính vì dẻo nên chỗ đường kéo khóa bị trầy dập, mua mầu xám trắng nên mới dùng có vài lần mà đã bửn bửn, lần nào cũng làm dịch vụ ni lông bảo vệ vali thì chết, ở VN còn rẻ chứ chỗ khác 7-10e.

Đi chơi thì ko sao nhưng thỉnh thoảng đi công tác thì trông hơi bửn :) Mà sao tớ thấy hội Tây đồ của họ toàn vali loại rất lớn, sao ko thấy quá cân??? Mình thì nhét có vài thứ vớ vẩn đã gần 20kg rồi Tớ ko hiểu vụ này đấy, cũng là economy class như mình mà

Tớ thấy mọi người hay dùng loại vali vỏ cứng (có lẽ là nhựa cứng tổng hợp giống như 2 cái ảnh demo đầu tiên của Mdm). Bạn Tây trước cũng khuyên tớ mua loại này nhưng hồi đó tớ ko biết chỗ mua ở VN, mua loại mềm gần 300K, chắc hàng đểu, khá năng.

Chị sếp tớ dùng 1 cái nhựa cứng tổng hợp có lẽ mấy chục năm rồi, dù 1 bánh xe đã hỏng nhưng chị ý vẫn chưa bỏ, các loại giấy security checked dán chi chít nhằng nhịt trên vali. Hay ! :)

Có là hay ko nếu ai đang và đã dùng đồ gì, chụp ảnh đồ đó lên để dễ hình dung?? Nói qua nó có ưu hay nhược điểm gì, ví dụ cái vali của tớ nói trên (cứ tưởng hay nhưng lại ko phải) và tớ có thể bổ sung Deuter và NF của chính tớ, ví dụ thế ???

Toet
26-07-2007, 21:00
Theo ngu ý của Toét, các loại vali và túi xách loại lớn chuyên phải ký gửi nên chọn màu sẫm, chất liệu bền, dây khoá kéo to chắc chắn. Chọn màu sáng là dở hơi con dơi rồi Công chúa, rất nhanh bẩn.
Với những người độc thân không nên dùng vali cỡ đại, nhiều khi mình vác vali đi chuyến có 1 tuần chẳng hạn, tự dưng lại cõng quả vali cho chuyến cả tháng.
Nên chọn loại vali cỡ trung thôi, quãng 80 - 100l (tầm 50-70inches), sau đó mua kèm 1 vali hoặc balô có bánh xe tay kéo loại cabin size và 1 balô khoác vai nữa là ok.
Khi đi từ Vn sang những đồ mềm hoặc đồ dùng trong nhà mua mang sang dùng, cho tất vào túi kiểu Ikea bao tải dứa ấy, ra sân bay bọc bằng nilon kín là ngon.

Vali cỡ đại dành cho người có gia đình hoặc khi mình già rồi í, nhiều tiền và lắm thời gian í, đi đâu cũng lâu, mà lên xe xuống ngựa, sung sướng chứ không phải rạc cẳng đi bộ với lị dùng phương tiện công cộng như hồi thanh niên. (già tầm bác Sơn nhà mình í, keke)

Còn cách xếp đồ sao ít diện tích và bớt trọng lượng nhất thì để từ từ Toét giải thích thêm nhé. Ở phần cuối của bài viết, mong mọi người đón đọc.

arvil77
26-07-2007, 21:25
Hí hí, tớ thắc mặc họ dùng vali lớn vậy thôi chứ ko định mua loại to đến thế, có 2 đợt tớ phải chuyển nơi cư trú nên hơi nhiều đồ, bị lúng túng, mà lại là đồ ko để bao tải dứa được :) Trước cứ lần nào về VN cũng như con mẹ buôn :D (từ VN sang thì lại ko mang gì nhiều, mấy đồ ăn và băng đĩa vớ vẩn), 2-3 lần phải đóng tiền phạt quá cân Sắp tới nếu về VN chắc tớ gửi hàng biển, nhiều thứ quá

Giờ đi chơi dùng balo hết rồi, đi đến các tp chơi với các bạn thì dùng 1 cái ba lô nhỏ và 1 cái vali nhỏ, còn đâu chỉ có đi công tác mới buộc phải dùng vali cho lịch sự :) mà giờ thì cũng ít đi công tác

Còn khi nào có gia đình thì tính tiếp, chắc phải cải tổ lại nhiều thứ :D

Toet
27-07-2007, 00:49
Các gia đình và các hộ độc thân cũng nên sắm 1 đến 2 túi du lịch, có thể có bánh xe và tay kéo hoặc không. Loại khoảng 35l - 50l thôi, dành cho những chuyến đi bụi bụi, kiểu ra đảo, đi biển.

Demo 1 cái 42l của Samsonite

https://samsonite.com/vn/en/prodimages/132/132ccc055be01250x250.jpg

Một cái khác đựng được 30kg chứa được 60l của Eagle Creek

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40303/40303-BK.jpg

Mấy loại túi du lịch của Kiplling rất ngon, nhẹ, bền, thời trang mỗi tội giá chát chạt.

Công chúa chuyển nhà nên mua một ít hộp carton dành cho việc chuyển nhà. Ở chỗ tớ là đâu 2EUR/cái, có cả phần để tay nắm lấy mang vác.
Còn không thì công tác dân vận với người bán hoa quả, hoặc thậm chí là xông vào cửa hàng thực phẩm xin họ carton bỏ đi. Họ cho ngay í mà.

arvil77
27-07-2007, 03:00
Công chúa chuyển nhà nên mua một ít hộp carton dành cho việc chuyển nhà. Ở chỗ tớ là đâu 2EUR/cái, có cả phần để tay nắm lấy mang vác.
Còn không thì công tác dân vận với người bán hoa quả, hoặc thậm chí là xông vào cửa hàng thực phẩm xin họ carton bỏ đi. Họ cho ngay í mà.

Hí hí, tớ có xin hộp đựng rươu ở siêu thị, đựng hoa quả ở chợ, rồi cả hộp giấy đựng file tài liệu ở Cty...., :)) Hộp của Cty là đẹp nhất và giờ có 1 hộp vẫn đang nằm nhà bạn ở BKK :(

Toet
28-08-2007, 19:27
Tôi tiếp tục với chủ đề về sửa soạn hành lý du hí.

Các loại túi xách du lịch kể trên rất tiện cho những chuyến đi từ một đến 3 ngày, và cho các loại đồ dùng bằng vải, không dễ vỡ, mang vác tiện lợi với nhiều loại địa hình.
Ví dụ từ chuyến đi đến vùng Tam Giác vàng của nhóm các bạn Black, virgo, zuji... có người mang theo vali kéo tay, rất không tiện cho việc di chuyển bằng nhiều phương tiện trong ngày và suốt thời gian của chuyến đi; đã thế lại còn không ra dáng du lịch bụi nữa chứ, và theo lời các thành viên trong nhóm kể lại thì bị kiểm tra hành lý rất kỹ.

Một lợi ích nữa của túi du lịch cỡ trung là phần lớn đều làm bằng vải chuyên dụng rất nhẹ, bền, trọng lượng của túi khi chưa chứa đựng chỉ có vài trăm gr. Khi không dùng đến có thể gấp rất gọn, nhỏ.

Bạn có thể mua các túi du lịch này với giá từ 50k đến 300k tại các cửa hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng, chợ Đồng Xuân (HN) và phố Lê Lai, chợ An Đông (TP HCM).

Toet
28-08-2007, 20:10
Vali kéo tay cỡ cabin cũng là một loại hành lý không nên thiếu trong lựa chọn của bất kỳ gia đình nào.
Vali nhỏ vừa với yêu cầu khắt khe nhất của các hãng hàng không có kích thước mà không hãng nào có thể từ chối là 55cm x 35cm x 20cm tương đương với 50 - 55 inches (kích thước này bao gồm cả phần bánh xe, tay nắm và các túi cạnh).

Hiện tại nhiều hãng hàng không giới hạn cả trọng lượng của hành lý xách tay là không quá 7kg (tôi mới thấy có hãng hàng không giá rẻ Easy Jet ở châu Âu là cho phép trọng lượng tối đa của một hành lý xách tay là 55kg, tất nhiên hành khách phải chịu trách nhiệm về khả năng mang vác của bản thân). Cho nên lựa chọn loại vali xách tay nào cho phù hợp với nhiều chuyến đi là một câu hỏi nhiều người băn khoăn.

Để giảm trọng lượng chưa tải của vali xách tay xuống, ta có thể chọn loại bánh xe nhỏ hoặc vừa, không cần bánh xe và các chi tiết như tay cầm, tay kéo quá chắc chắn và bằng các chất liệu nặng. Với mục đích sử dụng là xách tay, kéo tay, luôn mang theo bên cạnh chứ ít khi ký gửi, chúng ta cũng nên chọn loại vali cỡ nhỏ làm từ các loại vải vừa phải, không cần quá dày dặn và bền chắc như hành lý ký gửi, cũng không cần bằng các chất liệu composit quá dày cứng tránh va đập mạnh hoặc rơi từ trên cao như hành lý ký gửỉ.
Cứ chọn loại thường thường bậc trung về độ bền của chất liệu, nhưng chú ý tính mỹ thuật và sự thời trang. Loại hành lý này chúng ta thường mang theo người, nên có sự phối hợp màu sắc và kiểu dáng với các loại quần áo chúng ta thường mặc.
Một chiếc vali kéo tay sành điệu cũng thu hút được nhiều ánh mắt như là khi diện một bộ quần áo thời trang vậy! Nhất là khi nó được phối kết cùng với trang phục của người dùng.

Vali kéo tay có vỏ làm từ kim loại hoặc composit tổng hợp cũng có nhiều ưu điểm.
Nhưng cá nhân tôi thì chuộng loại làm từ vải hơn. Với các túi phụ đằng trước, đằng sau, thể tích của vali có thể được tăng thêm khi cần thiết. Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng vali kéo tay khi đi với các hãng hàng không khó tính, nên có những lúc chúng ta cũng cần làm phồng vali và mở thêm khoang phụ ra.
Chúng ta sẽ thấy ngăn để báo, sách, sổ ghi chép, mỹ phẩm dùng hàng ngày được thiết kế tiện lợi bên ngoài nhờ các túi phụ. Và bạn dễ dàng lấy đồ hay dùng mà không phải mở ngăn chính của vali hay là bới tung đồ đạc!

Vali kéo tay phù hợp với nhiều loại chuyến đi, và mang đến cho người dùng một vẻ trang nhã, lịch sự. Khi chúng ta di chuyển tại các nhà ga, sân bay lớn, các bánh xe khiến chúng ta di chuyển dễ dàng và không mỏi mệt.

Mỗi gia đình nên có ít nhất một chiếc vali kéo tay!

Toet
06-09-2007, 17:44
Mời cả nhà xem Check list được chia sẻ trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày hôm qua (hí hí)

http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=585

langit
07-09-2007, 09:28
Madam Toet ơi, mua vali kéo tay ở đâu và nhãn hiệu nào thì ngon bổ rẻ nhỉ?

Toet
08-09-2007, 03:29
Langit muốn ngon và bổ thì chọn mua vali kéo tay cabin size của Samsonite, từ 1tr trở lên là mua ngon rồi.
Còn muốn rẻ thì mua nhãn hiệu Black Paw, từ 400k là mua được. Black Paw rất chắc chắn, chất liệu không thấm nước, bảo hành lâu dài. Có điều trọng lượng cũng nặng chả kém gì Samsonite.

Còn vali làm tại khựa, nhãn hiệu các chủng loại, rất nặng. Quai, tay nắm bằng chất liệu nhựa tái chế cứng, nặng, dễ gãy. Bánh xe rất chán đời. Khung xương bằng sắt và bìa carton, rất nhanh hỏng.
Giá thì cũng phải bét ra là 200k/chiếc trở lên.
Thà tớ mua Black Paw còn hơn.

advrider
28-11-2007, 17:30
Ngoài các đồ cần thiết như chị Toét nêu ở trên

Tớ thấy bạn Windy còn vác cả quả Loa thùng chuyên nghiệp lắm đi dâu bạn lại bật cho anh em nghe
https://www.phuot.vn/imagehosting/277474d43342ea88.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5441)

TÍM
29-11-2007, 15:17
Anh cẩn thận ko nó bán lại cho anh đới :D

Tom
05-12-2007, 00:03
Chào các bác! Nhờ các bác thông thái tư vấn giúp em vụ này với a. Nhà em đang tính đi mấy nước Châu Âu bụi, vì có em bé đi theo nên muốn nấu nướng cho em bé, tiện thể bố mẹ ké luôn chứ cứ phát phút thì mãi mấy tuần thì chán lắm a. Nhờ các bác tư vấn cho em xem cần chuẩn bị đồ nghề nồi niêu gồm những gì a. Mở ngoặc là em bé nhà em vẫn ăn cháo và bọn em chỉ cần đồ nghề đủ để nấu ăn đơn giản cho qua bữa thôi a. Cảm ơn các bác :)

lifegoeson
12-03-2008, 15:40
Em mới tìm được ebook Lonely Planet China 9th edition thôi, không biết các phượt có ai có ebook 10th edition cho em xin với. Cám ơn rất nhiều ạ.

Toet
12-03-2008, 17:08
Tiếc là tớ chưa bao giờ đọc ebook của L.P., chả có khái niệm gì về món này, chuyển bác khác giả nhời, hehe.

Câu hỏi phía trên của nhà Tom rất dễ trả lời. Ở châu Âu chi chít các đồ ăn sẵn cho trẻ đủ loại lứa tuổi. Bạn chỉ cần vào bất kỳ cửa hàng thực phẩm nào hoặc vào hiệu thuốc (Apotheke) hoặc vào các siêu thị lớn, chỗ nào cũng có quầy thức ăn cho trẻ. Bạn muốn chọn loại thức ăn gì hay hoa quả nghiền, sữa chua, sữa uống, của bất kỳ nhãn hiệu nào mà bạn muốn, HIP hay là Nestlé...
Có cả các loại bánh quy cho trẻ, có những loại bánh quy cho bọn đang mọc răng, gặm gặm cho đỡ ngứa lợi mà không rơi vụn ra ngoài.

Còn bạn thích nấu cho trẻ thì nên sắm một cái food processor loại Hand Blender (tiếng Đức là Stabmixer) khoảng 300 - 400W là ok. Cái này rất tiện cho di chuyển vì gọn nhẹ. Chọn mua loại nào có sẵn cup nhựa, để đựng thức ăn vào đó rồi xay nhuyễn.
Các gia đình có con nhỏ ở châu Âu nhà nào cũng phải có Hand Blender để xay cháo, xay rau củ quả cho bé. Tiện dụng vì rửa cọ rất đơn giản, thích hợp với việc chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ cho trẻ.

Tôi chuộng đồ điện và dụng cụ gia đình của nhãn Braun. Để mang đi du lịch, bạn nên mua Handblender loại bằng nhựa, nhẹ hơn là bằng kim loại (tất nhiên dao cắt thì vẫn bằng kim loại rồi). Giá loại rẻ nhất của hãng này là 20EUR chừng 300W.

Hình minh họa

https://www.braun.com/global/products/fooddrink/foodpreparation/handprocessors/mr400/models/mr400.ImageJPG.294.431.100.jpg

batman
26-03-2008, 12:39
Bộ các bác tính mang cả siêu thị đi luôn à (tiện thể thêm luôn: một dao đa năng: có tính năng mở bia, khui hộp, tô vít, dao....), và một quyển sách bỏ túi:))

netwalker
11-04-2008, 21:41
Phần ba lô phía trên Madame Toet quên không cho thêm cái này vì Toet chắc sắp cần rồi đấy

https://images.mec.ca/media/Images/Products/Packs/5013273_v1_m56577569830667053.jpg

Nếu năm nay sang đây phượt châu Mỹ, Madame Toet thích thì xách về. Hiện đang vứt dưới bassement vì không dùng đến nữa :)

Toet
12-04-2008, 01:07
Có đeo được một đứa 50kg không bác net? Được thì em xin, hehe

netwalker
12-04-2008, 01:23
Thế chàng nhà Toét có 50 kg thôi à , hé hé :)

Toet
12-04-2008, 02:22
Ai 50kg thì không thể tiết lộ được, hé hé

Toet
13-04-2008, 22:10
Nhiều người 'choáng' trước cái list mà Toét liệt kê phần đầu topic về những thứ nên mang theo trong khi đi du lịch. Thực ra không hề nhiều chút nào, chỉ đủ thôi, hị hị.;)
Liệt kê theo số lượng những thứ cần mang thì rất nhiều, nhưng trọng lượng và thể tích thì không có gì nhiều cả. Và quan trọng là khi mình đã sắp xếp những thứ mang theo theo nhu cầu sử dụng thì việc tìm đúng đồ để dùng trong lúc đi rất đơn giản.

Lần này Toét giới thiệu các loại túi dành để đựng đồ trong hành lý, gọi là để phân loại đồ.

Hầu như các hãng chuyên về hành lý và đồ outdoor đều làm các túi đựng đồ theo phân loại và hành lý của mỗi ngưòi sẽ ngăn nắp hơn, dễ tìm hơn. Tuỳ từng sở thích và nhu cầu cũng như túi tiền của mỗi người chi ra cho hành lý mà lựa chọn các nhãn hiệu cũng như giá cả khác nhau. Toét chọn một hãng phổ thông để giới thiệu với cả nhà cách sắp đồ ngăn nắp và hiệu quả - đó là phụ kiện của Eagle Creek.

Toet
13-04-2008, 22:46
Trước hết là các túi đựng quần áo. Quần âu, áo sơ mi nên đựng riêng vào một túi nhằm chống nhăn. Eagle Creek thiết kế loại túi đựng vừa khít với khổ quần áo sau khi gấp gọn, có một bảng nhựa trên có hướng dẫn cách gấp quần áo sao cho gọn và không bị nhăn. Sau khi đặt toàn bộ quần áo cần mang theo vào túi, cho tấm bảng lên trên rồi mới đóng túi lại. Cũng là một cách tránh nhăn cho quần áo khi để túi nhỏ này xếp chung với các đồ khác trong va li hay hành lý.

Có nhiều kích cỡ túi, và tuỳ vào kích cỡ mà ta có thể xếp số lượng quần áo ít nhiều tuỳ theo.

Vài kiểu túi xếp quần áo của Eagle Creek bằng vải không thấm nước, chống vấy bẩn, mặt trên là vải lưới trong có thể nhìn thấy quần áo:

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40153/40153-CY_large.jpg

Đây là loại túi nhỏ, kích thước 38 x 25 cm, có thể xếp được khoảng 8 cái áo sơ mi dài tay.

Còn đây là loại túi lớn nhất, kích thước 51 x 36 cm, có thể xếp được khoảng 15 món, túi nặng 540gr (bao gồm cả tấm bảng nhựa chống nhăn)

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40155/40155-TF_large.jpg

Mở túi ra nhìn như thế này:

https://www.eaglecreek.com/media/products/views/40155-views/40155__1_NAME_open%20with%20instructions.jpg

https://www.eaglecreek.com/media/products/views/40155-views/40155__2_NAME_packed.jpg

Có nhiều màu túi khác nhau, nên có thể chọn cho mỗi người trong nhà một màu để dễ phân biệt.

Toet
13-04-2008, 22:56
Một loạt kiểu túi xếp đồ theo dạng cuộn, rất dễ lấy và cũng chống nhăn, phù hợp với các loại như áo T-shirts, áo len mỏng, quần shorts, quần jogging hay legging, quần áo lót hay quần áo mặc sát người, tất ... Chất liệu thoáng, lưới để nhìn rõ quần áo đựng bên trong.

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40152/40152-TF_large.jpg

Kích cỡ to nhỏ khác nhau, tuỳ chọn. Và cũng nhiều màu tuỳ chọn.

Ai chưa từng thử xếp quần áo theo cách cuộn tròn thì thử xem sao. Rất nhanh chóng và tiện lợi khi lấy ra sử dụng, không bị nhăn hoặc hằn theo nếp gấp. Tốt nhất dùng với T-shirts, các loại quần jeans, khaki, áo len, quần áo bó sát và đồ lót.

Toet
13-04-2008, 23:00
https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40097/40097-PBK_large.jpg

Đây là túi đựng giày, được thiết kế bằng vải đặc biệt, có lưới bên ngoài và bên trong lót nilon trong, vừa nhìn rõ vật đựng ở trong mà tránh mùi giày đang đi 'tẩm' với các quần áo và vật dụng khác trong hành lý.
Nhưng chỉ nên dùng đựng giày mềm, giày vải, giày thể thao. Loại giày bằng da cứng, có form cố định nên đựng vào hộp giày rồi mới cho vào hành lý. Như vậy mới giữ được dáng giày và tránh hư hại bề mặt da giày.

Của bền tại người, phỏng ạ?

netwalker
13-04-2008, 23:01
Với phụ nữ phức tạp về khoản "nàm đẹp" và phụ tùng của chị em nhưng mình đi chơi lại khổ vì "đồ chơi" của đàn ông ( boy toys)

Chỉ riêng thiết bị đã chiếm cả chục cân, hai chục cân rồi cho nên nhiều lúc phải bỏ bớt lại các thứ khác, những gì mà có thể mua được ở trên đường đi có thể bỏ lại ở nhà.
Mình có anh bạn còn đeo ba lô vác quả LF lên đỉnh núi để chụp trong mùa đông giá rét. Bộ ảnh LF của anh về tất cả rừng quốc gia Hoa Kỳ được in thành sách ảnh và rất nổi tiếng. Anh cũng là một trong những dân chơi LF nổi tiếng thế giới. Đây chỉ là thú vui, sở thích thôi đấy nhé. . Anh là người Việt và là giáo sư viện nghiên cứu của Princeton

Đây là đồ chơi đợt đi Tây Nguyên -Dak Lak. Cũng may có ô tô, chỉ vác mấy đoạn đường rừng để vào mấy chỗ thác nước hoặc khung cảnh đẹp thôi đã thấy đủ phê rồi.

https://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/vntrip200501.jpg

Toet
13-04-2008, 23:05
Túi đựng mỹ phẩm size nhỏ 19 x 10 x 8cm, làm bằng loại vải dễ chùi rửa

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40381/40381-CY_large.jpg

Túi đựng mỹ phẩm có thể mua của nhiều hãng mỹ phẩm, thậm chí mua hàng nhiều họ tặng không ấy.

Các anh cũng đừng bỏ qua loại túi này, mỹ phẩm là đồ dành cho cả hai giới, các anh có thể để kem cạo râu, tuýp lăn nách, hay nước hoa chẳng hạn.

Giá tiền túi đựng mỹ phẩm cũng rất rẻ, khoảng 10kVND là có được 1 cái bằng nhựa mua ở Hàng Ngang Hàng Đào rồi.

Toet
13-04-2008, 23:08
Túi cho máy ảnh và máy móc ở chỗ khác nha bác net. Em đang nói về hành lý và việc sắp xếp hành lý cho ngăn nắp, ít dùng túi nilon sột soạt. Hành lý ngăn nắp, túi nào ra túi nấy, không thành một đống hỗn độn khi mở nắp hành lý ra, là điều mà cả nam và nữ đều thích, phải không ạ?
Và như thế mình cũng có thể huẩn luyện cho bé con nhà mình cách xếp đồ thế nào để không bị nhầm, không bị quên đồ, lúc nào cần gì là có ngay.

Toet
13-04-2008, 23:14
Túi đựng chất lỏng, gel có kích thước 9x13x4cm, chứa được khoảng 1l, vừa đủ thoả mãn quy định mang chất lỏng hiện nay lên máy bay.

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40456/40456-CE_large.jpg

Chất lỏng và các loại gel nên đựng riêng vào túi nilon dày như túi trên, có khoá kéo kín là rất quan trọng. Tránh việc đổ dây ra các vật khác trong hành lý.

Một típ nhỏ khi mang chất lỏng hay gel đi du lịch: đừng nên đổ đầy chất lỏng vào chai hay lọ, chỉ nên đổ đầy 2/3 tránh việc thể tích có thể tăng ở những môi trường áp suất khác nhau.

Toet
13-04-2008, 23:21
Túi đựng đồ vệ sinh loại lớn, có thể chứa được cả dụng cụ sấy tóc (tất nhiên cũng là loại gọn nhỏ để du lịch), kích thước 25x17x10cm, thể tích 3L, có gương để ngắm lại dung nhan, keke

https://www.eaglecreek.com/media/products/views/40384-views/40384__TF80-open.jpg

Túi đựng đồ vệ sinh loại nhỏ, nhưng cũng vừa đủ cho các vật dụng cần thiết

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40135/40135-TF_large.jpg

Mở ra đựng đồ như thế này (có móc treo)

https://www.eaglecreek.com/media/products/views/40135-views/40135__1_NAME_open%20view.jpg

Toet
13-04-2008, 23:25
Túi đựng đồ vệ sinh dành cho chuyến đi vài ngày

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40141/40141-PBK_large.jpg

Hình khác

https://www.eaglecreek.com/media/products/views/40141-views/40141__Pack_it%20Quick%20Trip%20_CR_Open_.jpg

Các loại túi đựng đồ vệ sinh (toiletries kits) đều làm bằng loại vải chống thấm, dễ chùi, chống vấy bẩn, nhẹ và luôn có móc treo cực kỳ tiện lợi.

SonTT
13-04-2008, 23:28
Madam copy past nhanh vãi :)

Toet
13-04-2008, 23:31
Ngoài ra còn loại túi nilon cực dày, có zip trượt trên rãnh, dùng để xì bớt không khí trong các loại quần áo nhiều lớp (phao), áo len dày, khăn to... để giảm thể tích. Nhưng có nhiều loại túi kiểu này còn đắt hơn cả quần áo vật dụng của chúng ta. Vậy có cách nào để giảm thể tích của mấy loại đồ phồng phồng ấy không?
Hãy kiếm loại túi nilon dày dặn, tuyệt đối không được thủng dù là một lỗ bé tí, miệng túi có thể dán kín hoặc kéo khoá kín. Sau khi cho đồ cần xì bớt khí vào trong túi, ta dùng máy hút bụi hút sạch không khí ở trong, cái túi trở nên xẹp lép.
Và như vậy ta có thể dễ dàng xếp đồ vào hành lý, đỡ tốn bao chỗ.

Toet
13-04-2008, 23:35
Hơ, em viết hẳn hoi, chỉ lấy pix của Eagle Creek thôi.
Đấy là laptop của em còn đời ơ kìa nhá. Mà hình như vào Việt Du ở nước ngoài chậm hơn ấy.

SonTT
13-04-2008, 23:36
Biết là madam viết rồi, bây giờ chỉ cắt ra dán vào thôi..

Toet
13-04-2008, 23:37
Khồng, vừa viết vừa post luôn ấy chứ

greenline
14-04-2008, 06:49
Chỉ riêng thiết bị đã chiếm cả chục cân, hai chục cân rồi cho nên nhiều lúc phải bỏ bớt lại các thứ khác, những gì mà có thể mua được ở trên đường đi có thể bỏ lại ở nhà.


https://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/vntrip200501.jpg

Trời, đồ nghề của bác netwalker khủng thế. Em vác cái balô ComutrekkerAW bao gồm 1 body, 3 len, 1 flash cộng thêm với 1 tripod đã mặt mũi méo xẹo rồi. Tính sơ sơ khoảng 12kg thì phải.

Thảo nào em không được đi bộ đội. :D

arvil77
01-05-2008, 14:06
Chuyên gia đồ nghề phượt cho mình hỏi vali của Carlton, hãng của UK có ok không? Hạng trung bình à? Ở Vincom bán 1 bộ 2 chiếc giá khoảng 3 triệu, nghĩa là khoảng giá cùng với Black Paw và Polo nhưng mà có vẻ như mình thoáng nhìn qua thì ko thích loại này lắm Hay tại chưa nhìn kĩ nhỉ ?

Anh Già
01-05-2008, 14:19
Carlton dùng rất ngon , nhiều mẫu mã đẹp , chất lượng chả kém gì Samsonite mà giá lại mềm hơn.

arvil77
01-05-2008, 18:16
Ồ vậy à, thế thì mai đi soi lại, thấy shop chuyên bán hàng này ở đây lúc nào cũng thấy treo biển giảm giá, nhưng nằm trong mấy siêu thị lộn nhộn, nghĩ là đồ ko tốt lắm nên ko bước vào :D

SonTT
01-05-2008, 18:25
CCh cẩn thận, cao quí như CCh không thể dùng bừa bãi như bọn tiện dân kiểu Anh Già được.

Với Anh Già thì Carlton là đỉnh của chóp rồi, nhất là giá rẻ... chứ có ấy khi đi đâu mà... đánh giá được chất lượng

Anh Già
01-05-2008, 20:17
Carlton chỉ rẻ hơn Samsonite thôi chứ có phải giá rẻ đâu , dưng mà thằng Són nói cũng có lý , mình cũng đồng ý là công chúa thì cứ phải xài đồ kiểu như LV mới xứng ! :D

Kận
01-05-2008, 20:50
Theo em biết thì LV không có làm đồ cho dân phượt đâu CCh ạ, thôi thì CCh thích gì thì cứ mua thôi, chứ đừng nghe mấy lão già xui bậy CCh ạ :)):)):))

arvil77
01-05-2008, 22:21
Hôm ở Paris, thấy bà con phải xếp hàng dài vào LV, vì họ giới hạn khoảng mấy người vào một, mà nghe nói chỉ được mua 2 items 1 lần vào. Bực mình ko xếp hàng nữa, đứng ngoài xem hàng bầy thì kết luận ra là mình cũng có thể mua được đồ của LV nhưng mà Công Chúa là người sống với quần chúng nhân dân, dùng mấy đồ này xem ra không thấy thoải mái lắm, kết luận là không "thèm" chơi đồ này:)) :D :)

Mod của box này có thể xóa spam của mình nhá :)

Toet
01-05-2008, 23:30
Spam là spam thế nào hả Công chúa, bài chất lượng tươi ngon thế cơ mà, hị hị.
Nịnh Công chúa tí.

Đồ LV dành cho những người hoặc những dịp đi đâu lên xe xuống ngựa, quần áo là lượt; chứ loăng quăng khắp chốn đủ mọi địa hình thì chả hợp tẹo nào. Một cái vali đáng giá cả chuyến Nam Mỹ thì em chả dại, có thỉnh thoảng dùng túi xách thì ok thôi.

Có một bọn là Duck Mandarin gì đấy, thiết kế đẹp phết, vải tốt, mà lại nhẹ; nhưng ít khi thấy giảm giá lắm.

Samsonite em có mấy món như là vali đại, vali nhỡ và balo, nhưng hiện chỉ dùng nhõn cái vali nhỡ bằng vải dạng denim vì nhẹ thôi, chứ mấy cái kia nặng lắm í. Về độ nặng và độ bền thì Samsonite và Black Paw (hay là Elite) như nhau đấy, có điều bọn Black Paw rẻ hơn rất nhiều, và ít mẫu mã hơn.
Tớ chuyển sang dùng Black Paw rồi Công chúa ạ, bây giờ phải giơ cao ngọn cờ tiết kiệm, hehe, để mua túi LV xách tay. ;-)

arvil77
02-05-2008, 01:27
Tớ mới nhìn trên mạng thì kiểu dáng của Black Paw ko khoái lắm. Đang tìm mua 1 bộ 1 chiếc cỡ trung bình + cỡ cabin dùng cho mục đích chính đi công tác Mà đồ cho business traveller thì sẽ không phải quăng quật :) (vi du thấy Samsonite có loại như 1 cái tủ quần áo mini, mở vali ra là cánh cửa tủ, 1 ngăn có móc treo comple....) nhưng mà tớ chỉ định tìm hàng vừa vừa thôi

Ở đây đồ này ngoài cửa hàng ko nhiều hãng lựa chọn lắm

Toet
02-05-2008, 04:57
ở bên tớ có bọn Stratic hay là Titan hay là Delsey dùng cũng không đến nỗi đâu. Thỉnh thoảng có cái giảm giá 1 set gồm 2 hoặc 3 món cho business traveler cũng được lắm.
Như cái này này: set giảm giá một vali + một túi xách tay cabin size của Stratic (http://www.karstadt.de/produktAnzeigen.do?pfad=879870+879871+879897&pid=3155834)

Hình minh họa đây:
https://www.karstadt.de/dbimages/lk/2/0650816402_g.jpg

netwalker
04-06-2008, 03:48
Cái gì chứ LV ngay cách cửa hàng LV ở New Yorrk có 100 m, túi LV bán có $10. Tại sao không dùng đi phượt được :)

Mấy hôm rồi tự nhiên nổi hứng muốn đổi cái ba lô đã theo mình mười mấy năm. Thấy tội nó quá, muốn cho nó nghỉ hưu nhưng đi xem bao nhiêu tiệm từ Mountain Equipment Co-op , Mac Pac , Karrimor, North Face để mua một cái backpack cho chuyến vòng quanh Nam Mỹ sắp tới, đứng nói chuyện tán phét với mấy đứa bán hàng, rồi vào mấy site review xem lại thấy có đổi cũng lại chỉ là cái giống y chang thế.

Nhìn mấy loại có kèm theo daypack, mở như valy cũng thích nhưng nghĩ lại chỉ thấy với người phượt cùng P&S compact camera thôi, chứ còn như mình lại không phù hợp vì cái ba lô máy ảnh của mình chiếm mất chõ của daypack rồi. Cái ba lô này lại còn quan trọng hơn cái ba lô to, cho nên luôn luôn phải dính vào người :)

Đây là những ba lô đang làm cho mình đắn đo:

MacPac Oriental Express
https://www.macpac.co.nz/images/managed/products/ORIEU08SL--.jpg

MacPac Zambesi
https://www.macpac.co.nz/images/managed/products/ZAMBU08SL--.jpg

Karrimor Global

https://www.karrimor.com/PackphotosSS08/300dpi/1AW07N53_L18_300dpi.jpg

Nhưng chẳng lẽ mua cái ba lô mà vứt lại daypack ở nhà vì chắc chắn phải mang cái này đi rồi, nếu những đồ kia nhiều có thể sẽ đổi sang mang túi LowePro AW tracker cho nhỏ gọn hơn nhưng đại loại là một cái nằm đằng trước rồi và cũng chính là daypack.

https://www.crumplerbags.com/Cart/Resources/CartResources/210_res/b210_o2.jpg

Các phượt nào mà mang 2 bodies DSLR với vài lens cộng accessories nữa cho biết ý kiến, tư vấn dùm.

Toet
08-06-2008, 23:30
Bác net đã quen dùng cái balo cũ thì cứ chiến thôi, nếu nó vẫn còn phục vụ bác tốt thì nó chả muốn về hưu đâu.
Kinh nghiệm cho thấy là đi đâu xa mà lâu thì tốt nhất dùng đồ mình quen. Có mua cái mới thì cũng nên dùng thử cho chuyến nào ngắn ngắn trước đã, ok mới cho nó vào list thường dùng.

vntuyen
27-07-2008, 20:22
Toet toàn chơi hàng hiệu, độc và đẹp. Danh sách của Cô Toet cũng quá đầy đủ nhưng mà tớ có cái ý kiến này.
Thường tàu hay có khẩu quyết, Ấn độ hay có mantra, nghĩa là 1 câu ngắn gọn nhưng mà đầy đủ. Chứ đâu phải lúc nào cũng kè kè cái list bên cạnh.

Tớ đi làm trước khi ra khỏi nhà thường check theo câu "trên 3 dưới 4". (phỏng theo câu trên răng dưới dép :)). Trên 3 là đồng hồ, mắt kính và mũ bảo hiểm. Dưới 4 là ví, tiền (tớ để riêng), điện thoại và thắt lưng.

Ngày nghỉ chỉ mặc quần sort thì dùng câu "trên 3 dưới hái". 3 như trên còn hái tức là 2. Chỉ tiền và điện thoại.

Gợi ý xem có ai làm vài cái khẩu quyết cho nó dễ nhớ. :)

hsbc
23-04-2009, 11:00
Có ai biết mua cái money belt ở địa điểm nào của Hà Nội không? Mình sắp đi du lịch, nhưng không biết mua ở đâu.

Đinh tiên hoàng- Bồ hồ
https://lh6.ggpht.com/_aWRekoGCOzc/Se_x4TxFy6I/AAAAAAAAMGk/y5mYRGwugF4/img0085pt4.jpg

berlinshop
26-06-2009, 18:53
Các anh chị em cho em hỏi một chút với ạ. Em đi máy bay của easyJet, hình như hành lý gửi thì phải trả tiền còn hành lý xách tay thì free phải không ạ?

Đúng rồi em. Bi giờ mỗi piece ký gửi phải trả 22eu. Xách tay thì không giới hạn trọng lượng nhưng kích thước phải vừa với dụng cụ đo mẫu họ đặt ở sân bay. Kích thước chuẩn của hành lý xách tay cho mọi hãng hàng không là 55cm x 45cm x 25cm bao gồm cả túi phụ, tay nắm, bánh xe.

hoangtridung
29-06-2009, 10:35
Các bác cho hỏi loại viên Glucose tan trong nước lạnh các bác nói tới có phải là đường viên để uống cafe ko ạ ? Nếu ko thì có thể mua loại đó ở đâu tại Hà Nội

sunkid
29-06-2009, 16:19
Mua ở siêu thị bác ạ. Loại ấy bác dùng với cafe hay trà cũng được, cơ mà chả ngọt lắm đâu nhé, cho vào cafe chắc phải cho tầm.... chục viên mới thấy bớt đắng :">

hoangtridung
29-06-2009, 17:34
Bác có biết cụ thể là loại gì không (nhãn mác), chứ loại đường viên bình thường thì ngọt lắm.
Loại đường viên chỉ cần 1 viên là đủ ly cafe rồi , mà mang đi mang lại cũng dễ chảy nước lắm

berlinshop
30-06-2009, 15:02
Các bác cho hỏi loại viên Glucose tan trong nước lạnh các bác nói tới có phải là đường viên để uống cafe ko ạ ? Nếu ko thì có thể mua loại đó ở đâu tại Hà Nội

Không hiểu viên đường Glucose mà bạn muốn hỏi là dạng nào. Nhưng thông thường thì người ta không dùng đường Glucose để tạo vị ngọt cho thực phẩm. Glucose là đường đã chiết xuất, khi nạp vào cơ thể qua đường tiêu hóa (ăn/uống) thì không cần qua quá trình tiêu hóa nữa.

"Ở bển" người ta thường đóng đường glucose dưới dạng viên nén hoặc tròn hoặc dài, có pha hương liệu (thường là mùi hoa quả) dùng rất tốt khi đói, vận động cơ bắp nhiều. Glucose giảm nhược cơ, nên khi leo trèo hoặc đi bộ lâu ngậm vài viên Glucose khiến ta không bị nhức mỏi.

Bọn tôi thường gọi đùa là "doping" cho dân du lịch, hehe.

sunkid
01-07-2009, 11:38
Oài, còn có cả mùi hoa quả nữa ạ? Chẹp, mình tính hảo ngọt, tẹo phải bò ra 66 Bà Triệu lùng thử xem có cái loại đường viên hoa quả như này không. Ngày kia là em lên đường.

007
16-08-2009, 18:34
Một thông tin khá thú vị dành cho những người phượt nhiều : lựa chọn vị trí chỗ ngồi trên máy bay. Có một số hãng hàng không, bạn có thể chọn vị trí tốt cho mình để có chuyến đi thoải mái nhất : ngủ ngon nhất, view chụp hình đẹp nhất, gần toilet nhất :Dam...
Các bạn xem hình hen.(beer)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=657&pictureid=16358

hanoiwelle
29-09-2009, 16:32
Các bác cho em hỏi về việc tìm ba lô, túi đựng loại nhỏ nhé:
- Đi khoảng 10 ngày, thì ba lô loại bao nhiêu lít ạ?
- Túi money belt đựng tiền và giấy tờ mua ở đâu ạ?
- Túi đựng đồ y tế nhỏ mua ở đâu
- TÚi đựng đồ vệ sinh cá nhân - Toiletries kits mua ở đâu ạ
Mong được các bác trả lời sớm ạ, em ở Hà Nội nhé, đang cần gấp.
Thanks

NLK
18-10-2009, 12:38
Các bạn mang nhiều thật .

Để tránh mang sao không nghĩ khác và chọn giải pháp khác.
Thay vì phải mang theo cái bàn là rất lỉnh kỉnh.
Tại sao bạn không mang theo những bộ quần áo không nhầu ?Chất liệu vải thun lạnh không có nhầu, váy thun pha cotton co dãn mặc rất chuẩn ăn uống thoải mái, quần lenging đen bó chân hợp thời trang và di chuyển trên mọi địa hình.
Và nhớ mang theo vài cái Kim băng nếu quần áo có xảy ra vấn đề gì.

Thay vì phải mang khăn và nước rửa tay.

Sao các bạn không dùng loại nước rửa tay khô nó bán trong cái túi nho nhỏ rất tiện du lịch.

Thay vì lo móng tay bị gãy và phải mang theo cắt móng tay tôi cắt móng tay trước những chuyến du lịch kéo dài.

Đồ trang điểm của con gái nếu bạn muốn điệu nên sắm cho mình một hộp có cả phấn +son + màu mắt.

Sữa rửa mặt, rửa sạch sau đó lấy sữa tươi không đường mà rửa vừa rửa mặt vừa dưỡng da :D, vứt bộ 4 chai kem dưỡng da ở nhà nhé .:D

Tất chân để tránh thất lạc mất chiếc nọ còn chiếc kia :D, bạn xếp chúng với nhau cuộn từ đầu mũi đến cổ chân và bao lại bằng cách lộn ngược , nó sẽ bé tý bằng 1/2 nắm tay của bạn . Bạn sẽ chẳng phải lo lắng gì :LL

Tôi chỉ mang theo một hộp kẹo vỏ bằng sắt vừa để ngậm chống viêm họng mà thôi và một lọ thuốc nhỏ mắt.

Và tất cả nó chỉ đựng trong 1 cái vali bé xíu có mật mã của tôi .
Giày thì tôi mang đúng 2 đôi đều màu đen cả.

NLK
18-10-2009, 13:14
Không hiểu viên đường Glucose mà bạn muốn hỏi là dạng nào. Nhưng thông thường thì người ta không dùng đường Glucose để tạo vị ngọt cho thực phẩm. Glucose là đường đã chiết xuất, khi nạp vào cơ thể qua đường tiêu hóa (ăn/uống) thì không cần qua quá trình tiêu hóa nữa.

"Ở bển" người ta thường đóng đường glucose dưới dạng viên nén hoặc tròn hoặc dài, có pha hương liệu (thường là mùi hoa quả) dùng rất tốt khi đói, vận động cơ bắp nhiều. Glucose giảm nhược cơ, nên khi leo trèo hoặc đi bộ lâu ngậm vài viên Glucose khiến ta không bị nhức mỏi.

Bọn tôi thường gọi đùa là "doping" cho dân du lịch, hehe.

Nếu đã gọi Doping là hại lắm đấy nhé ...và đúng là đường giảm nhược cơ nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi bạn ơi vì nó giải phóng năng lượng nhanh lắm
Sao bạn không mua viên kẹo ngậm có đường có cả vitamin C và bạc hà giúp bạn thông họng và giải quyết được nhiều vấn đề hơn ;)

tigerk40
20-10-2009, 10:03
Các bác cho em hỏi về việc tìm ba lô, túi đựng loại nhỏ nhé:
- Đi khoảng 10 ngày, thì ba lô loại bao nhiêu lít ạ?
- Túi money belt đựng tiền và giấy tờ mua ở đâu ạ?
- Túi đựng đồ y tế nhỏ mua ở đâu
- TÚi đựng đồ vệ sinh cá nhân - Toiletries kits mua ở đâu ạ
Mong được các bác trả lời sớm ạ, em ở Hà Nội nhé, đang cần gấp.
Thanks

Chào bạn!

Mình nghĩ các yếu tố trên phụ thuộc vào chuyến đi của bạn. Ví dụ như:
1) Địa điểm du lịch (trên rừng, dưới biển, trong nước, ngoài nước,...)
2) Di chuyển (xe máy, ô tô, tầu hỏa, máy bay,....)
3) Số lượng người tham gia

---> Về số 1: Bạn nên đem những đồ dùng vật dụng cần thiết để phục vụ cho địa điểm đến sắp tới. Như nếu đi biển thì không cần, kem chống vắt hoặc giầy leo núi,... đâu ạh! Trên rừng thì thiếu thốn chứ ở Biển thì các dịch vụ đầy dẫy tới gần đó (nhớ là tới gần nhé, còn tới đó chắc sẽ đắt hơn nhìu) bạn có thể mua các vật dụng cá nhân.

Về số 2: Nếu bạn di chuyển bằng xe máy tới những địa điểm xa thì sẽ cần nhìu thứ khác nữa đấy như: Săm, mấy miếng vá, đồ sửa xe,.... Nếu không biết sửa xe đề phòng xe bị xịt lốp thì mua bộ Bơm và Keo tự vá ấy.... Còn nếu đi ô tô rồi tới nơi thì thuê nhà nghỉ thì cũng chẳng cần lỉnh kỉnh làm gì.

Về số 3: Nếu đi nhiều người cùng nhóm thì chia nhau ra mà đem. Không nhất thiết phải đem:
- 10 tuýp kem đánh răng (10 bàn chải đánh giăng thì phải đem - Theo tớ mua 1 chai nước súc miệng là OK vì đi bụi vào rừng thì nước uống cũng khó chứ đừng nói tới nước đánh răng).
- 10 bộ sửa xe (nếu đi bằng xe máy - 1 bộ là OK rồi)...

--> Nói chung bạn hãy tưởng tượng những vật dùng hàng ngày cần thiết của bạn. Ở nơi bạn đến hoặc dọc đường bạn đi có những thứ đó không. Nếu không có thì phải mang theo. Còn nếu có thì mang đi làm gì cho mệt. Sau khi tổng kết những thứ cần dùng thì hãy chia ra và sắp xếp thành 1 đống (nhét tạm vào 1 túi nilon loại to xem nó to cỡ nào rồi mua lấy 1 cái Balô mà đựng....

+Thân mến!

ongtuong1102
24-10-2009, 23:21
1. Thuốc.:shrug:.....
2. Lửa & đèn pin + pin ...:gun....
3. Một con multitool.
4. Đồ ăn...
5. GPS haldheld.

Mà nói chung là còn tùy là đi đâu nữa...................

berlinshop
25-10-2009, 18:57
Các bác cho em hỏi về việc tìm ba lô, túi đựng loại nhỏ nhé:
- Đi khoảng 10 ngày, thì ba lô loại bao nhiêu lít ạ?
- Túi money belt đựng tiền và giấy tờ mua ở đâu ạ?
- Túi đựng đồ y tế nhỏ mua ở đâu
- TÚi đựng đồ vệ sinh cá nhân - Toiletries kits mua ở đâu ạ
Mong được các bác trả lời sớm ạ, em ở Hà Nội nhé, đang cần gấp.
Thanks

Mời bác đến berlin shop, địa chỉ tại số nhà 21 ngõ 259 (ngõ Đông Xuyên) phố Huế, HN nhé. Hiện đang có một số món đồ mà bác cần và nhiều hơn thế nữa, èn en

www.berlinshopvn.com

hsbc
27-10-2009, 13:59
Các bác cho em hỏi về việc tìm ba lô, túi đựng loại nhỏ nhé:
- Đi khoảng 10 ngày, thì ba lô loại bao nhiêu lít ạ?
- Túi money belt đựng tiền và giấy tờ mua ở đâu ạ?
- Túi đựng đồ y tế nhỏ mua ở đâu
- TÚi đựng đồ vệ sinh cá nhân - Toiletries kits mua ở đâu ạ
Mong được các bác trả lời sớm ạ, em ở Hà Nội nhé, đang cần gấp.
Thanks

Ở trang này có đầy đủ, giá hạt dẻ so với đồ cua bạn toét
http://www.umove.com.vn/San-phams/342/Ve-sinhSuc-khoe.aspx

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=383&pictureid=20357

Walkman
28-10-2009, 11:29
Bác Chuối so sánh như thế chưa hợp lý đâu ạh. Hàng của Bác đa số là hàng nội và chất lượng chỉ dừng ở mức tạm được thôi. Hàng của Berlin ở một đẳng cấp khác cơ mà. Giá cả luôn đi đôi với chất lượng.

Đinh Thế
28-10-2009, 19:15
các đồ mấy bác liệt kê thật là đầy đủ, cộng tất cả chắc em cất bào ô tô mất chứ 1 ba lô hoặc vali có khi không đủ, hoặc sẽ rất phiền khi lấy ra ><

vitbaucon
20-11-2009, 14:20
Các bạn mang nhiều thật .

Để tránh mang sao không nghĩ khác và chọn giải pháp khác.
Thay vì phải mang theo cái bàn là rất lỉnh kỉnh.
Tại sao bạn không mang theo những bộ quần áo không nhầu ?Chất liệu vải thun lạnh không có nhầu, váy thun pha cotton co dãn mặc rất chuẩn ăn uống thoải mái, quần lenging đen bó chân hợp thời trang và di chuyển trên mọi địa hình.
Và nhớ mang theo vài cái Kim băng nếu quần áo có xảy ra vấn đề gì.

Thay vì phải mang khăn và nước rửa tay.

Sao các bạn không dùng loại nước rửa tay khô nó bán trong cái túi nho nhỏ rất tiện du lịch.

Thay vì lo móng tay bị gãy và phải mang theo cắt móng tay tôi cắt móng tay trước những chuyến du lịch kéo dài.

Đồ trang điểm của con gái nếu bạn muốn điệu nên sắm cho mình một hộp có cả phấn +son + màu mắt.

Sữa rửa mặt, rửa sạch sau đó lấy sữa tươi không đường mà rửa vừa rửa mặt vừa dưỡng da :D, vứt bộ 4 chai kem dưỡng da ở nhà nhé .:D

Tất chân để tránh thất lạc mất chiếc nọ còn chiếc kia :D, bạn xếp chúng với nhau cuộn từ đầu mũi đến cổ chân và bao lại bằng cách lộn ngược , nó sẽ bé tý bằng 1/2 nắm tay của bạn . Bạn sẽ chẳng phải lo lắng gì :LL

Tôi chỉ mang theo một hộp kẹo vỏ bằng sắt vừa để ngậm chống viêm họng mà thôi và một lọ thuốc nhỏ mắt.

Và tất cả nó chỉ đựng trong 1 cái vali bé xíu có mật mã của tôi .
Giày thì tôi mang đúng 2 đôi đều màu đen cả.



Rất cảm ơn thông tin trên của bạn NLK,
Cho vitbaucon hỏi thêm một tẹo: nêu đi lên vùng núi cao vào mùa đông như thế này, chị em ta cần thêm cái gì, mỹ phẫm, vật dụng cá nhân, ...

Tks

SUNSAY SUNDAY
23-11-2009, 13:51
Quả thật là nhiều đồ và chuẩn bị cho 1 chuyến đi đúng là cũng phải tùy từng người vì những người bụi bặm thì xuề xòa thế nào cũng xong chứ người kỹ tính lo xa thì...

thik_di_choi
23-11-2009, 14:24
Quả thật là nhiều đồ và chuẩn bị cho 1 chuyến đi đúng là cũng phải tùy từng người vì những người bụi bặm thì xuề xòa thế nào cũng xong chứ người kỹ tính lo xa thì...

Bác Chúa nhựt ơi,
Tất nhiên việc chu đáo là của từng người nhưng việc chuẩn bị là hết sức quan trọng. Nghề chơi là cũng lắm công phu. Bác có thấy món nào cũng phải có đồ chơi của nó. Tôi thử hỏi bác làm thế nào giữa rừng khi không mang đồ mở hộp mà thực phẩm mang đi toàn đồ hộp?

Tôi nghĩ nếu đi đâu mà cũng được giống như ở nhà (trừ chỗ ở) là OK nhất nên việc chuẩn bị từ cái nhỏ nhất là quan trọng

Em nhà we nên cứ ăn chắc. Với đồ đi trek hoặc rừng rú thì em có 1 cái túi bạt nhỏ gồm đủ đồ: dao, búa, tuocnervit, đồ đa năng (đang kiếm 1 quả Victorinox xịn), dây thừng, ốc vít ..). Còn đi sung sướng hơn 1 chút thì trước chuyến đi làm tờ giấy ghi đủ thứ cần rồi điểm danh thế mà lắm lúc vẫn quên 1 số thứ (em hay quên nhất là kính bơi)

SUNSAY SUNDAY
23-11-2009, 14:29
Bác Chúa nhựt ơi,
Tất nhiên việc chu đáo là của từng người nhưng việc chuẩn bị là hết sức quan trọng. Nghề chơi là cũng lắm công phu. Bác có thấy món nào cũng phải có đồ chơi của nó. Tôi thử hỏi bác làm thế nào giữa rừng khi không mang đồ mở hộp mà thực phẩm mang đi toàn đồ hộp?

Tôi nghĩ nếu đi đâu mà cũng được giống như ở nhà (trừ chỗ ở) là OK nhất nên việc chuẩn bị từ cái nhỏ nhất là quan trọng

Em nhà we nên cứ ăn chắc. Với đồ đi trek hoặc rừng rú thì em có 1 cái túi bạt nhỏ gồm đủ đồ: dao, búa, tuocnervit, đồ đa năng (đang kiếm 1 quả Victorinox xịn), dây thừng, ốc vít ..). Còn đi sung sướng hơn 1 chút thì trước chuyến đi làm tờ giấy ghi đủ thứ cần rồi điểm danh thế mà lắm lúc vẫn quên 1 số thứ (em hay quên nhất là kính bơi)

hih,thì may mà những chuyến đi đó cũng có những người cẩn thận như bạn nên mình chưa sao cả:D chứ đi 1 mình thì chắc cũng toi lâu rồi!!!

lilac
16-12-2009, 10:52
Ở Sài Gòn thì mua mấy túi đựng quần áo, giày ở đâu để đi phượt nhỉ?

Còn cái túi có dây kéo đựng quần áo len (có tác dụng bỏ không khí bớt để quần áo len ko chiếm diện tích vali ấy) thì mua ở đâu nhỉ?

Có anh chị nào biết chỉ em với!!!! :)

dibui1minh
21-01-2010, 12:41
Chào các bác,

Em đang tìm mua 1 túi ngủ chịu được khoảng -5 độ.
Em ở Sài Gòn. Các bác biết nơi nào bán thì chỉ giúp em nha.

Cảm ơn các bác.

BM
21-01-2010, 22:18
Đồ cho một chuyến đi! còn tùy đi đâu, vào rừng? hành trang chuẩn bị ngoài võng mùng, bạt che, áo quần phù hợp đi rừng và vài món thiết yếu:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=23733

Cũng nên chú thích một chút: (trên xuống, trái sang phải)
1/ Khăn rằn: che nắng, tắm, hỷ mủi...
2/ Tô nhôm+muỗng nĩa hay đầu (hàng khủng composite!)
3/ Khăn trùm đầu biệt kích+lưới trùm đầu chống côn trùng
4/ Hộp gia vị nhiều ngăn: đường, muối, tiêu, cà ri, bột quế....
5/ Thuốc bào chế nước sạch từ vũng trâu nằm (mỗi gói sản xuất được 10L)
6/ Vệ sinh cá nhân + "nhìn là biết"
7/ Đèn đa năng (đèn, radio, sạc điện thoại,....) quay tay, đã theo chân BM lang thang Grand Canyon và Yosemite)
8/ Bản đồ + La bàn+ Dao cá nhân
9/ Bình rượu, Dây trại (phơi đồ...)
10/ Dụng cụ đánh lữa (khỏi lo hết ga, diêm ướt...)
11/ Hộp diêm quẹt chống nước
12/ Kit điều trị rắn cắn (hy vọng là không dùng đến cái này...)
13/ Đèn đeo trán 6 leds
Ống nhòm tasco ngụy trang
14/ Túi nước 2L
15/ Vest phản quang chống lạc (dành cho mở đường+nữ thành viên)
16/ Dây Ga-rô xử lý vết cắn
17/ Kính đi rừng (tăng sáng)
18/ Mền chống lạnh khẩn cấp (đã được xử dụng mỗi đêm khi nhiệt độ dưới 15 độ C, những ngày lang thang đất Mỹ)
19/ 3 túi chống thấm (đựng những đồ chơi kỵ nước trên và áo quần)

Vật dụng nói trên, một số dùng cho cả nhóm, đã post trong 442 nhưng để ở đây để bạn nào cần tham khảo.:)

anhminh
22-01-2010, 08:34
Kit điều trị rắn cắn bác mua ở đâu thế?

Và cái Kính đi rừng (tăng sáng) là ntn? em ko hiểu!

mihtua
22-01-2010, 09:04
5/ Thuốc bào chế nước sạch từ vũng trâu nằm (mỗi gói sản xuất được 10L) là loại gì hả bác? Hồi em leo Fan thì có nhờ người trong SG mua loại Aquatabs để lọc nước nhưng chỉ là lọc nước suối chứ nước vũng trâu nằm thì không dám thử :)

11/ Hộp diêm quẹt chống nước - Loại này bác kiếm đâu thế :">

BM
22-01-2010, 09:09
Kit điều trị rắn cắn bác mua ở đâu thế?

Và cái Kính đi rừng (tăng sáng) là ntn? em ko hiểu!

Kít chữa trị rắn cắn mua ở Mỹ: bên trong có dao phẫu thuật+antidote (cái này phải tùy vùng rừng thường có loài rắn độc nào, ví dụ các sa mạc Bắc Mỹ phổ biến là rắn đuôi chuông, chọn loại thích hợp)
Kính tăng sáng: mình không rành lắm về quang học, nhưng kính này thường được dân săn và biệt kích sử dụng để bảo vệ mắt và giúp tăng tầm nhìn (hay phân biệt) vì rừng rậm thường tối!

BM
22-01-2010, 09:18
5/ Thuốc bào chế nước sạch từ vũng trâu nằm (mỗi gói sản xuất được 10L) là loại gì hả bác? Hồi em leo Fan thì có nhờ người trong SG mua loại Aquatabs để lọc nước nhưng chỉ là lọc nước suối chứ nước vũng trâu nằm thì không dám thử :)

11/ Hộp diêm quẹt chống nước - Loại này bác kiếm đâu thế :">

Đồ đạc bên trên phần lớn mua ở Mỹ cho một chuyến Trekking dài ngày ở Grand Canyon và Yosemite (Hoa Kỳ).

Thuốc vũng trâu: hóa chất đặc biệt (do hãng P&G Mỹ sản xuất), 1 gói+10L nước bẩn (nhưng là nước trong tự nhiên chứ không phải nước thải của Vedan!:D), phản ứng hóa học xảy ra tạo kết tủa, đợi lắng, lọc uống.. Nước sau khi sử lý rất trong, không mùi, không vị.

Các bạn đọc trong topic "Bidoup đón giao thừa..." sẽ biết qui trình thực tế!. Một thành viên trong chuyến đi đề nghị thử nghiệm nước + 10% nước tiểu (anh ấy sẽ uống!:() nhưng không có thời gian thử nghiệm. Hẹn chuyến khác!(c)

tinhcavungtau
06-02-2010, 09:46
Còn cái túi có dây kéo đựng quần áo len (có tác dụng bỏ không khí bớt để quần áo len ko chiếm diện tích vali ấy) thì mua ở đâu nhỉ?

Có anh chị nào biết chỉ em với!!!! :)

Bạn có thể mua cái này ở tầng 3 Diamond Plaza, gần chỗ vào khu ăn uống, nhưng giá khá đắt.

Dustize
17-02-2010, 16:23
Loại Mac Pac này các bạn Đức thanh niên rất chuộng cho các chuyến kéo dài cả năm

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/w/wc_3300104a.jpg

https://www.globetrotter.de/jpg_prod/w/wc_3300104b.jpg

Madame Toet cho mình hỏi là cái balo dạng này thì mình kiếm ở đâu ạ? Mình ở HCM. Đang cầ mua một loại thế này, cái ba lô cũ chả mang dc bao nhiêu đồ cả @_@
Bác BM có bộ dụng cụ đầy đủ quá! Em đi rừng là phải mua một bộ như bác thôi :D

duongdiesel
26-02-2010, 15:30
Cái ba bô cỡ này giành cho mấy bác to cao đen hôi thôi, em mà vác chắc xụm lưng :D
Theo em, đã đi phượt là phải tinh gọn, chỉ mang những thứ thực sự thiết yếu thôi, quan trọng là money phải đủ :D

tinhcavungtau
26-02-2010, 16:45
Mấy cái check list trong website này khá là đủ cho các loại địa hình / môi trường khác nhau:

http://www.nomadtravel.co.uk/kitlist

4596006
26-02-2010, 21:38
Mấy cái check list trong website này khá là đủ cho các loại địa hình / môi trường khác nhau:

http://www.nomadtravel.co.uk/kitlist

Nó có mấy đôi sandals đẹp thế mà chẳng thể mua được. Ở VN liệu có những mẫu như thế không các bác nhẩy ?

TAW
27-02-2010, 13:52
http://www.nomadtravel.co.uk/kitlist/general-travel-checklist#

Trong list có cả condom luôn nè :x

duongdiesel
28-02-2010, 20:15
Đi mà single thì condom có tác dụng gì nhỉ :))

tichuot
28-02-2010, 20:23
Đi mà single thì condom có tác dụng gì nhỉ :))

Condom ngoài công dụng dùng để bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh, ngoài ra nó còn là 1 dụng cụ rất cần thiết cho mỗi chuyến đi.

- Bạn có thể dùng condom để bọc điện thoại khi gặp trời mưa.
- Có thể bọc tiền bạc mà không sợ bị ướt ...

Nói chung là nó có khá nhiều công hiệu mà bạn không chịu khám phá. :))

gaconchienzon
06-03-2010, 18:41
hay qua :X :X :X thanks ca nha` Phuot !

vietnguyen
22-03-2010, 16:59
Hic, em tính mua bảo hiểm du lịch mà nó chỉ bán group, không bán cá nhân :(

tinhcavungtau
23-03-2010, 16:23
Vẫn mua bảo hiểm cá nhân được mà: http://www.worldnomads.com

vietnguyen
23-03-2010, 19:15
Vẫn mua bảo hiểm cá nhân được mà: http://www.worldnomads.com

Hic, đó là bảo hiểm du lịch quốc tế thì phải. Em tính mua cái du lịch trong nước vì em đi trong nước thôi :D Hỏi thằng AAA thì nó nói chỉ dành cho nhóm, còn nếu đi cá nhân thì mua bảo hiểm du lịch toàn cầu, phí cao hơn :(

echop2222000
02-04-2010, 20:26
Làm gì thì làm nhớ vài viên thuốc đau bụng và thuốc cảm nghen

huonggiangf1
03-04-2010, 09:41
Hic, đó là bảo hiểm du lịch quốc tế thì phải. Em tính mua cái du lịch trong nước vì em đi trong nước thôi :D Hỏi thằng AAA thì nó nói chỉ dành cho nhóm, còn nếu đi cá nhân thì mua bảo hiểm du lịch toàn cầu, phí cao hơn :(

Sao bác ko hỏi Bảo Minh ấy. Trên này có một bác bán BH Bảo Minh nè, bán cả cho cá nhân đi trong nước đó. "Hỏi Phượt" đi bác.

meobeo
04-04-2010, 18:55
Về đồ ăn thì khi đi rừng núi chỗ ít người hoặc đi nước ngoài thì em hay mang theo một vài phong lương khô Tàu. Loại này rất dễ ăn, một phong thì cũng đủ cho một bữa, chỉ cần thêm chai nước nữa là ổn phần ăn uống.
Lương khô em mua ở Lạng Sơn quãng 13k/phong.

Joey
05-04-2010, 10:32
Em sắp leo Kinabalu mà chưa biết vụ giày dép thế nào. Năm ngoái em leo Fansipan bằng một đôi giày Thụy Khê. Đôi này không quá mềm nhưng cũng đủ dẻo nên khá thoải mái. Em leo Fansipan hầu như không có chút khó khăn hay mệt gì. Không biết dùng luôn đôi này có hơi mạo hiểm không. Em sợ nó hỏng hóc bung hở gì nửa đường thì gay go...

(Em không biết xin tư vấn ở đâu nên post ở đây, nếu sai chỗ xin mod chuyển giùm em)

LinhEvil
17-04-2010, 11:00
Fan địa hình chủ yếu là đất mềm, lá cây, cũng leo đá nhưng ít. Kota thì ngược lại, chủ yếu địa hình đá. Vì thế giầy cũng phải chịu bám và chịu lực mài ma sát cao hơn. Gái nên mua đôi nào có cổ và đế chuyên dụng hơn đôi Thụy khuê.

aFang_76
19-04-2010, 08:35
Thuốc bào chế nước sạch ở đâu bác nhỉ? mua ở HN ý hoặc HCM??? loại có thể mua ở VN chứ bác cứ nói mua ở Mẽo thì em chịu rồi.
Hộp quẹt chống nước bác ra Umove 75 Phạm Huy Thông bán hình như 40k/4 hộp.

shogun
21-04-2010, 08:35
đem hết máy cái mà các pac trên nêu ra chắc phải làm thêm caí romoc wa

MrJanus
26-04-2010, 20:21
đem hết máy cái mà các pac trên nêu ra chắc phải làm thêm caí romoc wa

^^ ... Tùy tình hình ta đi đâu mà mang thứ cho phù hợp thôi.. Chứ ai lại mang hết mấy thừ trên hả bác. ^^

zhongxiao
03-05-2010, 17:17
Có cần đem theo thẻ CAND ko :D

cheese
12-05-2010, 23:04
Đọc topic này, thấy lần đầu tiên Phượt của cháu nó bà na nà quá :">

tinhcavungtau
16-05-2010, 00:08
Có cần đem theo thẻ CAND ko :D

Nếu có thẻ Đảng thì cũng nên mang theo.

rieng1nguoi
22-05-2010, 10:16
Cho em hỏi phát. Mang dao (loại lưỡi 30cm chuyên dụng đi rừng, gần giống mã tấu chút) lên máy bay thì để qua hành lý ký gửi có được không? Do chưa thử loại to này bao giờ, trước giờ toàn mang dao thái lan thì ok.

thanhphong00
22-05-2010, 13:00
Cho em hỏi phát. Mang dao (loại lưỡi 30cm chuyên dụng đi rừng, gần giống mã tấu chút) lên máy bay thì để qua hành lý ký gửi có được không? Do chưa thử loại to này bao giờ, trước giờ toàn mang dao thái lan thì ok.

Không khác nhau đâu, vì đều là hàng ký gửi.

tinhcavungtau
24-05-2010, 08:48
Cho em hỏi phát. Mang dao (loại lưỡi 30cm chuyên dụng đi rừng, gần giống mã tấu chút) lên máy bay thì để qua hành lý ký gửi có được không? Do chưa thử loại to này bao giờ, trước giờ toàn mang dao thái lan thì ok.

Dao to như thế bay trong nước không sao chứ mang từ nước ngoài về thì tùy hứng của chú ngồi máy soi.

trungcao
25-05-2010, 16:45
Cho em hỏi phát. Mang dao (loại lưỡi 30cm chuyên dụng đi rừng, gần giống mã tấu chút) lên máy bay thì để qua hành lý ký gửi có được không? Do chưa thử loại to này bao giờ, trước giờ toàn mang dao thái lan thì ok.

Quan trọng là nó nhìn giống dao hay giống mã tấu thôi!!! kaka
Anyway, em cũng hem biết...bác cứ xách theo rồi revise lại cho anh em biết thế nào nhé...he he...!!!

vacbay
26-05-2010, 14:43
Túi đựng đồ vệ sinh dành cho chuyến đi vài ngày

https://www.eaglecreek.com/media/products/main/40141/40141-PBK_large.jpg

Hình khác

https://www.eaglecreek.com/media/products/views/40141-views/40141__Pack_it%20Quick%20Trip%20_CR_Open_.jpg

Các loại túi đựng đồ vệ sinh (toiletries kits) đều làm bằng loại vải chống thấm, dễ chùi, chống vấy bẩn, nhẹ và luôn có móc treo cực kỳ tiện lợi.

Cho em hỏi mấy cái đồ nhỏ xinh này mua ở đâu được ạ. Em ở Sài Gòn. Tks các bác!

thamsansi
26-05-2010, 22:01
Cho em hỏi mấy cái đồ nhỏ xinh này mua ở đâu được ạ. Em ở Sài Gòn. Tks các bác!

Bác xem PM nhé, ở HCM. Em không post ở đây được.

vage
24-06-2010, 20:08
Cho em hỏi mấy cái đồ nhỏ xinh này mua ở đâu được ạ. Em ở Sài Gòn. Tks các bác!

Em thấy mua ở các cửa hàng bán vali đều có mờ. Nhưng mà hàng xịn thì phải vào chỗ mắc chút ợ

Cơ mà bác nào muốn đánh hàng từ nước ngoài về thì PM em. Em xách hộ thôi;)

ken9010
26-06-2010, 14:22
trời , nhiều đồ thế sao mà đem chài , nếu những cái đó nhỏ gọn ... :-S , phượt cũng đem nhiều nhỉ , có đem những thứ phòng thân ko thế mấy pác .. ?

DuongGabriel
09-08-2010, 17:25
Có việc cần nhờ các bác giúp chút, dạo trước em đi Huế Hội An thấy bọn tây ba lô nó có cái bóp đi kèm với đai đeo đằng trước bụng rất hay, em thử kiếm ở các cửa hàng ba lô ở Hà Nội thì hem thấy, bác nào biết chỉ dùm

4596006
10-08-2010, 19:56
Có việc cần nhờ các bác giúp chút, dạo trước em đi Huế Hội An thấy bọn tây ba lô nó có cái bóp đi kèm với đai đeo đằng trước bụng rất hay, em thử kiếm ở các cửa hàng ba lô ở Hà Nội thì hem thấy, bác nào biết chỉ dùm

Hôm nay đến Umove 111 Láng Hạ thấy rất nhiều loại như bạn vừa hỏi, Umove đang khuyến mại cho các thành viên của phuot.com bạn thử qua đó xem sao.

duturi
20-08-2010, 13:43
Dao mà có mũi nhọn và lớn như vậy thì chắc chắn nó không cho rồi. Nếu dao đẹp mà mang về nó còn dọa lập biên bản nữa đấy. Tôi đã bị khi đi Mỹ về năm 2004. Ông VN rắc rối lắm, nếu là dao đẹp tốt nhất không nên mang đi máy bay.
Chú ý là đôi khi nó không cho mang theo hộp thuốc đánh răng lớn đâu nha. Mà ở Mỹ thì KS không có thuốc đánh răng đâu.
Mình chưa phượt nhưng thấy bọn Tây balô chẳng khi nào nó quan tâm lắm đến đánh răng với rửa mặt đâu.

al289
17-09-2010, 02:17
Các bác cho em hỏi cái túi Eagle Creek để đựng quần áo cho khỏi nhàu ấy, mua ở đâu được ạ? Em đang ở HN ạ.

vietneo
18-09-2010, 12:18
Theo em đi du lịch VN thì nên mang theo 1 cái khăn hoặc khẩu trang,không thì bị ngộ độc khói bụi mất,thứ nữa là nên mang theo 1 đôi dép lê để tối đi loanh quanh cho thoỉa mái đôi chân!

rockmaninhell
18-09-2010, 18:14
nhiều thật...nhớ hết nhiêu đây cũng là 1 vấn đề

Nguoitimduong
29-09-2010, 12:20
- Thuốc giảm đau thông thường (như paracetamol, aspirin, Analgin)
- Thuốc chống cảm lạnh, sốt nóng
- Thuốc chống tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá
- Thuốc kháng sinh (phù hợp với chính bạn)
- Thuốc chống các bệnh truyền nhiễm như sốt rét (nếu đến các vùng dễ lây nhiễm)
- Một ít Vitamin tổng hợp
- Một ít đường viên glucô (phòng mỏi cơ khi đi lại rất hữu hiệu)
- Các dung dịch cần thiết cho kính áp tròng (contact lens)
- Kem chống côn trùng
- Kem chống nắng
- Kem chống bỏng da
- Những món đồ vệ sinh cá nhân
- Thuốc chữa bệnh theo đơn cá nhân
- Một ít bông, băng, băng dính, cồn
- Bandage
- Kem xoa chống sưng như của Salonpas
- Bao cao su

Tôi cũng xin góp chút ít kinh nghiệm, chủ yếu là về vấn đề y tế.
Thuốc men cũng chỉ cần mang tương đối nhưng lại cần phải đầy đủ những thuốc cơ bản. Theo ý kiến cá nhân, thế này là được:
- Efferalgan 500mg (Paracetamol 500mg): giảm đau, hạ sốt đều tốt. Có thể uống ngay 2 viên để cắt cơn . Loại sủi sẽ tác dụng nhanh hơn, tuy nhiên nếu không có ly nước để pha thì loại viên nén vẫn được ưa chuộng hơn. Nên chọn Panadol vì tác dụng tốt hơn mấy loại của VN.
- Thuốc tiêu chảy: điều quan trọng là phải cầm tiêu chảy và đau bụng ngay : 2 v Imodium 2 mg ( Loperamide 2mg) + 1v Spasmaverine. Sau đó ráng uống nước thật nhiều chống mất nước và có thể uống thêm nước dừa hoặc thêm ít đường và muối vào nước. Oresol và Hydrite có thì càng tốt.
- Thuốc dạ dày: nhai 2 viên Malox và uống 1 v Omeprazol có thể tạm ổn, nếu có tiền căn rồi thì nên chuẩn bị kỹ hơn.
- C sủi & Hotamin Ginseng: tăng sức đề kháng và bổ sung khoáng chất.
- 1 type pommade giảm đau ( Diclofenac hoặc Aspirin cũng được).
- Xử trí vết thương: rửa thật sạch bằng nước sạch và Povidine - đắp bằng gạc miếng vô trùng. Nước Oxy già có thể giúp lôi những dị vật, đất cát từ các hốc hẻm của vết thương ra. Lưu ý: gạc miếng vô trùng rất tiện lợi, có thể dùng thay bông gòn, vừa đắp lên vết thương như băng keo cá nhân, vừa có thể che lại mảng da bị tổn thương và có thể làm nút chặn đè lên vết thương mạch máu.
- Băng thun: cố định khớp và xương gãy.
- DEP: chống vắt xanh
- Băng cá nhân
- Soffell: chống muỗi
- Kem chống nắng.
- Thuốc chống sốt rét có thể uống ngừa trước nếu đi vào vùng dịch tễ sốt rét.
- 1 chai dầu gió xanh nhỏ.
- Thuốc theo đơn đang sử dụng.
NÊN ĐỂ THUỐC Ở NGĂN NGOÀI ĐỂ DỄ TÌM KIẾM, THUỐC VIÊN ĐỂ 1 NGĂN, BĂNG GẠC, POMMADE, POVIDINE ĐỂ 1 NGĂN.
Nhớ tới đâu, viết tới đó vậy.

Beocena
10-10-2010, 22:31
Không biết các bạn đã xem cái này chưa?Nhưng dù gì tớ cũng xin bổ sung vì tớ mới tìm thấy cái này rất bổ ích cho những ai đi du lịch.Đó là cách xếp hành lí trong ba lô:
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2010/10/3BA21647/page_9.asp

PeterPan
10-10-2010, 22:49
http://www.youtube.com/watch?v=JcMC_eWxs5M
Bác Beocena có thể post thẳng clip của Youtube lên, chức năng này đã tích hợp sẵn trong phần soạn thảo bài viết đó bác :).
Bác click vào biểu tượng https://www.phuot.vn/phuot_images/editor/video.png trong phần soạn thảo, sau đó chèn link của Youtube, Facebook hoặc một số trang khác như Hulu, Vimeo, Dailymotion, Metacafe, Google là được.

0944455455
10-10-2010, 23:46
http://www.youtube.com/watch?v=JcMC_eWxs5M
Bác Beocena có thể post thẳng clip của Youtube lên, chức năng này đã tích hợp sẵn trong phần soạn thảo bài viết đó bác :).
Bác click vào biểu tượng https://www.phuot.vn/phuot_images/editor/video.png trong phần soạn thảo, sau đó chèn link của Youtube, Facebook hoặc một số trang khác như Hulu, Vimeo, Dailymotion, Metacafe, Google là được.

Em thấy xếp kiểu này thì cũng gọn thật nhưng mà lúc lấy được một món đồ gì ra cũng vất vả quá. Ko phù hợp với đi rừng hay du lịch bụi như anh em nhà mình.

nhimphich
21-10-2010, 23:33
Em thấy cách xếp đồ này tuy được nhiều nhưng rất khó sử dụng, hơn nữa khi không may gặp mưa là ướt hết. Em thường gói các món đồ khác nhau về chức năng vào các túi ni lon nhỏ dễ lấy ra sử dụng, đồng thời tránh làm ướt hoặc bẩn lẫn nhau khi sử dụng. Balo kéo khóa mà quá căng nếu khóa nhựa rất dễ bung ra các bác nhỉ.

khongthudao
09-04-2011, 16:37
Đối với tớ ngoài những thứ trên thì cỏn một vài món nữa cũng khá quan trọng (đối với mình thôi) đó là vũ khí :D. Nghe vk thì có vẻ ghê gớm lắm nhưng thật ra cũng chỉ là: đoản côn, nhị khúc hay 3 trắc loại xếp gọn... Nói thật chứ đem theo thôi chứ cũng chưa phải dùng đến bao giờ và hy vọng cũng không phải dùng đến, nhưng hình như quen hay sao á, không đem theo thì không được. Không biết có ai giống tớ không nhỉ?(NT).

elche
12-04-2011, 23:41
mình cũng giống bạn khongthudao, đi đâu cũng phải có dao gấp trong người, vừa yên tâm mà cũng dùng được nhiều việc

Hậu Trần
13-04-2011, 10:57
:D tốt nhất là nên đi theo nhóm từ 2 đến 3 người, như thế chia đồ ra mang sẽ được nhiều và nhẹ. Chứ 1 người mà mang cá tá đồ thế kia đi phượt trên đường bằng cũng là cả 1 cực hình rồi

toanmomday
30-04-2011, 10:47
Toread Việt nam đang saleoff này các bác ơi, những 60%, cơ hội cho anh em dùng đồ hiệu giá "bớt đắt" :D, bắt đầu 30/4 kết thúc 9/5. Anh em nhanh chân lên :D
http://www.toread.com.vn/tin-tuc-va-su-kien/83-big-sale-50-60

mihtua
06-05-2011, 14:25
Đồ Toread ở VN bán đắt lòi mắt, kể cả off 50% vẫn chỉ xấp xỉ giá những hàng hiệu khác mua ở VN. Mà nói chung là mang mác của TQ thì mình không chơi, có thể dùng hàng Made in China nhưng thương hiệu của TQ thì dứt khoát ko.

toanmomday
07-05-2011, 08:10
:D mình thì tốt vs rẻ thì dùng thôi không quan trọng TQ lắm. Tất nhiên nếu cùng 1 giá tiền cùng chức năng thì sẽ ưu tiên của bọn tây :D. Mà ở Vn thì ngoài Li-ning thì toread mới là hãng đồ thể thao thứ 2 của TQ, nhưng mình nghĩ toread vn sẽ khó mà trụ dc lâu dài. Mình ko có ý lăng xê bọn toread nhưng bọn này cũng không phải hãng xoàng đâu :D. Ngang TNF chứ ko đùa.

phuonggeo
07-05-2011, 10:15
Rẻ và tốt mình ưu tiên hàng fake made in Vietnam hoặc made for bộ đội =))
Tiền dư giả thì mình dùng hàng tây vì dù sao cái mác tây nó cũng oai hơn TQ =))

battramdao
29-06-2011, 14:24
:D mình thì tốt vs rẻ thì dùng thôi không quan trọng TQ lắm. Tất nhiên nếu cùng 1 giá tiền cùng chức năng thì sẽ ưu tiên của bọn tây :D. Mà ở Vn thì ngoài Li-ning thì toread mới là hãng đồ thể thao thứ 2 của TQ, nhưng mình nghĩ toread vn sẽ khó mà trụ dc lâu dài. Mình ko có ý lăng xê bọn toread nhưng bọn này cũng không phải hãng xoàng đâu :D. Ngang TNF chứ ko đùa.

Hàng Toread chất lượng thì cũng được nhưng giá thì quá đắt, đắt hơn cả đồ của Adidas, Nike, Puma, Reebok... và các thương hiệu đồ thể thao lớn khác của Mỹ. Không hiểu bọn này nghĩ gì khi đưa ra mức giá cao như vậy, chắc nghĩ tâm lý người Việt Nam mình sính hàng đắt tiền chăng?

ngocsut
05-07-2011, 20:31
mang được hết mấy đống này thì phải phượt bằng ô tô bác ạ. Nếu không thì cũng phải như mấy bố tây balo vác cái vali to tổ chảng. Nghĩ mà khiếp quá

jared
09-07-2011, 12:14
Thanks bác vì đã lập ra topic này cho ace tham khảo.Nhưng theo suy nghĩ của e thì có quá nhiều thứ không cần thiết lắm.VD:Bàn là??? để làm j vậy Bác.cái đó thì bjo ở khách sạn nào cũng có,còn nếu bác đi thám hiểm,leo trèo thì là quần áo đẹp cho ai xem.Mình thấy mang những thứ thật cần thiết và quang trọng thôi,chứ mang theo như vậy thì ở nhà còn hơn.
P/S : Sorry bác nếu có j không phải.

xiphe
12-07-2011, 14:20
Thanks bác vì đã lập ra topic này cho ace tham khảo.Nhưng theo suy nghĩ của e thì có quá nhiều thứ không cần thiết lắm.VD:Bàn là??? để làm j vậy Bác.cái đó thì bjo ở khách sạn nào cũng có,còn nếu bác đi thám hiểm,leo trèo thì là quần áo đẹp cho ai xem.Mình thấy mang những thứ thật cần thiết và quang trọng thôi,chứ mang theo như vậy thì ở nhà còn hơn.
P/S : Sorry bác nếu có j không phải.
Đây là list hoàn chỉnh. Bác nào đi tự biết mình cần mang gì thích hợp cho chuyến đi của mình. Có ai bảo là ai, chuyến nào cũng phải mang tất đi đâu ạ.

vantruongdia
13-07-2011, 12:23
Nếu mang đầy đủ hết list chắc là phượt bằng oto :D

duongquangminh
13-07-2011, 22:46
Cám ơn các mod và các bạn đã chek cụ thể như thế rất hữu ích cho 1 chuyến đi.Nhiều khi việc nhỏ nhặt như khóa ga lại là việc hay bỏ quên nhưng hậu quả lại vô cũng lớn (c).1 lần nữa thank các mod và các bạn nhìu nhìu ;)

thanhvan145
11-08-2011, 14:42
Rẻ và tốt mình ưu tiên hàng fake made in Vietnam hoặc made for bộ đội =))
Tiền dư giả thì mình dùng hàng tây vì dù sao cái mác tây nó cũng oai hơn TQ =))
em thấy ở VN gia công cho các thương hiệu như kiểu columbia, jack wolfskin, the north face, bác cứ ưu tiên VNXK mà phang, chứ việc gì phải xài fake cho nguy hiểm ^^

thienphong2704
12-08-2011, 16:02
Cho em hỏi các bác biết chỗ nào bán bi đông có thể đun trên lửa được ko ạ ?

thutrangle
17-08-2011, 17:51
- Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng tính từ ngày mình khởi hành
- Visa (thị thực): xin đầy đủ các thị thực cần thiết
- Các giấy tờ liên quan đến sức khoẻ cá nhân: đơn thuốc thường dùng, sổ khám bệnh …
- Vé máy bay, vé tàu hoả, các loại vé giao thông cho chuyến đi
- Thẻ ưu tiên của hãng hàng không, hãng tàu hoả . …
- Sổ ghi chép các số điện thoại cần thiết khi số cảnh sát, cứu hoả, cấp cứu … ở nơi mình đến; số phone người quen, bạn bè …
- Bảo hiểm du lịch và y tế
- Booking khách sạn
- Thẻ tín dụng, séc du lịch các loại
- Tiền mặt gồm tiền giấy và tiền xu
- Sách hướng dẫn du lịch và bản đồ
- Sách hoặc truyện ưa thích muốn đọc trên đường
- Giấy Chứng minh nhân dân
- Bản photo hộ chiếu, visa và vé máy bay
- Các giấy tờ đặt dịch vụ khác

Theo tớ đồ nghề mà Toet nêu đây tương đối là đầy đủ cho 1 chuyến phượt thú vị rồi đấy:D

Phoebely
18-08-2011, 12:15
Vali của em có kích cỡ hơn chuẩn 1 tí (56x40x26) do bị vướng mấy cái cạnh bánh xe. Sắp tới em bay Air Asia thì vali này có mang đi được k ạ? Em sợ bị vịn quá. Hic hic

khanhphoto
19-08-2011, 19:36
Cái này mà đi phượt bằng xe máy thi có mang hết đi được không bác.

vantruongvpc
22-08-2011, 14:28
cho mình hỏi địa chỉ mua túi đựng máy ảnh KTS (cụ thể là Nikon S8000) ở SG với ạ.
Do bạn gửi ở Nhật về nên ko có box. Thanks

utrip
26-08-2011, 19:39
Trong dịp hè, nếu bạn muốn đổi không khí bằng những chuyến dã ngoại “lên rừng, xuống biển” thì những đồ dùng cắm trại sau đây rất cần thiết trong hành lý trong các chuyến du lịch của bạn .
Lều
Lều nên chọn loại có 2 lớp bằng vải chống nước, khung bằng cacbon tổng hợp rất nhẹ. Đáy lều bằng vải bạt dày chịu nước. Đỉnh lều có lỗ thoáng khí và có mái che. Cửa ra vào có hai lớp, một lớp là màn chống muỗi.và một lớp phủ kín để chống côn trùng hoặc mưa.Sau khi dùng, bạn gấp lều lại và xếp gọn trong chiếc túi kềm theo đó.
Đèn pin đeo trán
Nên sử dụng đèn pin có nhiều bóng led dùng pin AA, sử dụng khoảng 2 ngày liên tiếp không cần thay pin; có đồ móc cài với dây đeo buộc quanh trán.
Túi chống nước
Là loại túi chuyên dụng cho những cuộc thám hiểm bơi lặn hoặc những chuyến dã ngoại ở nơi ẩm thấp. Túi có nhiều kích thước để phù hợp cho những loại máy như điện thoại, máy quay phim, máy chụp hình, máy tính cá nhân bỏ túi…
.Bộ đồ nghề sửa chữa bỏ túi bao gồm những loại dao xếp, kềm, vít, đồ khui chai, móc… được xếp gọn trong lòng bàn tay thuận tiện cho việc sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Túi ngủ
Túi ngủ có loại trùm hết đầu với dây kéo bảo vệ cho người nằm hoặc loại chỉ ôm toàn thân chịu được nhiệt độ thích hợp với thời tiết trong chuyến đi của bạn.
Đồ dùng cá nhân
Đồ dùng cá nhân cũng rất quan trọng chuyến đi của bạn như túi đựng đồ y tế, túi cá nhân,....
Lưu ý
Trước khi đi cắm trại ở nơi nào đó bạn nên xem dự báo thời tiết khu vực bạn đi.Để có nhiều cách phòng tránh.

utrip
01-09-2011, 10:18
Khi đi du lịch dã ngoại/leo núi bạn cần gì?

Danh mục các vật dụng dưới đây chỉ để gợi ý cho các bạn chọn lựa mà thôi, chúng ta không thể nào đủ sức để mang hết đồ dùng đi được.Khi chọn lựa, các bạn phải tùy theo nhu cầu, mục đích, nhiệm vụ, địa thế, khí hậu... mà chọn những vật dụng thích hợp và cần thiết để mang theo. Có một số vật dụng hơi khó tìm kiếm trên thị trường, thường chỉ để trang bị cho những người có công tác đặc biệt.
NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT
- Ba lô dung tích đủ dùng cho chuyến đi
- Sổ sách, giấy viết, nhật ký hành trình...
- Bản đồ, và địa bàn
- Đồng hồ, ống nhòm
- Máy chụp hình & phim
- Điện thoại di động (nếu vùng có phủ sóng)
- Đèn pin & pin & bóng đèn dự phòng
- Dao bỏ túi (đa chức năng)
- Thuốc thoa chống muỗi
- Bình lọc nước loại nhỏ (mini filter)
- Tài liệu, sách hướng dẫn (cẩm nang)
TRANG PHỤC
Tùy theo thời tiết, khí hậu, thời gian hoạt động... để mang theo quần áo sinh hoạt và dự phòng.
- Áo quần sinh hoạt (đặc biệt là quần áo nhẹ mau khô có thể chống được những tia của mặt trời) ,mũ
- Quần áo chống thấm
- Áo quần ngủ
_Giầy ( giấy chống thấm là tốt nhất)
_Túi ngủ , lều trại
_Găng tay
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
Những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày của bạn.
Túi đựng đồ y tế, túi đựng đồ cá nhân.
DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG & ĂN UỐNG
- Nồi, soong, chảo, ấm nấu nước...
- Dao, thớt
- Đồ khui hộp
- Tô, chén, dĩa, ly, gà mên...
- Vá, muỗng đũa...
- Bình đựng nước & ca uống nước & bao bình đựng nước
_ Quẹt gaz ( hay diêm không thấm nước)
- Lò dầu hay bếp gaz nhỏ (mini) & dầu hay gaz dự phòng
THỰC PHẨM
- Gạo, nếp, bắp, đậu, bột...
- Gia vị (muối, tiêu, đường, bột ngọt, hành, tỏi, dầu ăn...)
- Thức uống (trà, cà phê, bột trái cây...)
- Thức ăn tươi (thịt, cá, trứng, rau, quả...)
- Thức ăn khô (tôm khô, cá khô, mì, lạp xưởng...)
- Thức ăn đóng hộp
DỤNG CỤ CẮM TRẠI – NGHỈ NGƠI
- Lều, bạt
- Tấm lót - Võng - Túi ngủ, nệm hơi
- Mùng, mền, mùng trùm đầu
GHI NHỚ: TÚI CỨU THƯƠNG
Phải được giữ gìn cẩn thận, treo lên cao. Các loại thuốc phải được dán nhãn, ghi rõ tên thuốc, chủ trị, cách dùng... và phải bổ sung đầu đủ sau mỗi lần dùng. Riêng về TÚI MƯU SINH, các bạn không nên đem ra sử dụng thường (trừ trường hợp bất đắc dĩ), để khỏi bị hao hụt, thất thoát. Vì nếu không, đến khi các bạn thật cần thì lại không có hoặc không đủ.

johnny.angel
06-09-2011, 08:53
Bác Toét ơi. Bác kể quá là chi tiết. Em thấy quá đủ roài. kể ra 1 chuyến đi cũng khá là phức tạp nhỉ. Nhưng quan trọng vẫn là Vật dụng đi kèm vs ng trong suốt chuyến đi. Khi cần có thể tận dụng vật dụng ven đường để có thể tạo điều kiện cho qua trình đi.
- Thanh tre để làm ghế tựa( có ba lô ở trên yên)

binshi1802
07-09-2011, 11:22
E muốn mua máy GPS thì nên mua loại nào ạ?
Đt của e có thể sử dụng maps để dò đường nhưng nếu ra nước ngoài mà xài 3G roaming thì chết tiền ạ.
Mọi người có thể tư vấn cho e 1 cái GPS ngon lành để có thể sử dụng ở nước ngoài cũng như trong nước đc k ạ?

Quốc Đàn
22-10-2011, 09:20
đọc xong các gạch đầu dòng cho một chuyến đi em tảu hỏa nhập ma rùi các bác ợ.

uidza
13-01-2012, 11:09
Cái nào cần thiết thì mang theo thôi, đem nhiều quá sao đi nổi, nhất là nhưng chuyến leo núi, vác nặng dể mất sức

Estonque
05-03-2012, 15:38
đọc xong các gạch đầu dòng cho một chuyến đi em tảu hỏa nhập ma rùi các bác ợ.

Bác này giống em ạ :)) Nhưng mà cũng hữu ích phết, em đang ngồi lọc ra xem những thứ gì cần thiết cho chuyến sắp tới của em, cảm ơn chủ thớt nhé :D

phuonggeo
05-03-2012, 21:15
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/430253_1942900108440_1720606263_986099_810537390_n .jpg

Em xin phép show hàng tí :">

Fhượt
27-03-2012, 11:16
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/430253_1942900108440_1720606263_986099_810537390_n .jpg

Em xin phép show hàng tí :">

Nhiều thế này, mang đi sao hết hả bác? :D

findme
28-03-2012, 09:26
Thật không ngờ dân phượt lại cần nhiều đồ nghề đến vậy.

Hôm qua vừa xem film trên Star Movie về 1 thanh niên Mỹ chuyên đi phượt bị tai nạn rơi xuống mắc kẹt ở hẻm núi.
Không có những phụ kiện đi kèm chắc anh ý cũng bỏ xác ở hẻm núi đó mất

Sunlight
28-03-2012, 14:33
phim 127 hours đúng không bác? :) phim dựa trên người thật việc thật
qua đó mới thấy đồ nghề quan trọng đối với sinh tồn ra sao


Thật không ngờ dân phượt lại cần nhiều đồ nghề đến vậy.

Hôm qua vừa xem film trên Star Movie về 1 thanh niên Mỹ chuyên đi phượt bị tai nạn rơi xuống mắc kẹt ở hẻm núi.
Không có những phụ kiện đi kèm chắc anh ý cũng bỏ xác ở hẻm núi đó mất

nnnxd07
15-04-2012, 11:35
Em cũng thích 127 hours!
Nhìn bộ đồ phượt không bít khi nào mới sắm cho đủ để thoải mái chọn nơi :D

Sang_1994
21-04-2012, 18:35
nhiều quá nhưng cái nào cũng cần.:(

mcsecurity
19-05-2012, 15:38
các bố đi phượt thế này thì con đi cả đời cũng được.

Nhà nước cấm mua bán các đồ dùng và vật tư đặc thù chỉ dành riêng cho quân đội ke ke...Nhưng nếu ai cần tư vấn tớ sẽ nhiệt tình , vì tớ là anh lính chuyên phượt đơn bằng xe máy rồi gửi xe đi bộ. Ai có nhu cầu tư vấn cứ liên hệ tớ, bởi có thể có những thứ chúng ta cần giảm thiểu trọng lượng một cách tối đa khi phượt, và nhất là làm sao để tồn tại trong những điều kiện khó khăn.
Với tớ hành trang gồm
- Balo , quần áo, tăng đơn, võng đơn, nilon mảnh, nón tai bèo,
- Bông băng, gạc, thuốc kháng sinh, cloraminB, kim chỉ
- Kính lúp, địa bàn, ống nhòm, bản đồ địa hình, dao đa dụng, đèn pin, một cuộn dây dù của dân đặc công. có cái máy ảnh nhỏ để lưu lại những phút giây hoành tráng nữa chứ.
- Bật lửa, muối trắng (gói nhỏ), vài phong lương khô và chocolate, một cái bi đông để đựng nước, hănggô.
- Tất nhiên có một đôi dép cao su, một đôi giầy bata loại đế chống trượt và một đôi cao cổ (nếu định phượt dài ngày)
He he với từng ấy tớ từng chui rúc một mình ở rừng i cả tuần...có khi phượt suýt sang đất Lào.

Fox
27-05-2012, 00:57
Mang muối làm gì hả bạn?
Tớ chỉ thắc mắc để khi đi nhớ mà mang theo, nếu biết nó cần thiết thì sẽ không thể quên được :D

mcsecurity
28-05-2012, 00:19
hơ muối làm được tương đối nhiều việc :
- Nếu trời nắng nên uống nước pha một ít muối để bù lượng natri mất do đổ mồ hôi => chống mất sức
- Khi bị ong,bò cạp hay công trùng cắn hòa nước muối bôi lên vết cắn.
- Ngâm chân sau mỗi chuyến đi bộ để chống phồng rộp chân.
- Khi có hiện tượng ngộ độc thức ăn thì pha muối vào nước ấm uống sẽ dễ dàng nôn ra.
- Nhóm bếp củi rắc một ít muối lửa sẽ chóng bén hơn.
- Sử dụng để sát trùng....
một vài vấn đề như vậy thôi chứ nếu kể thì còn nhiều lắm,.... Tớ có thể quên một số thứ nhưng muối thì không thể quên, nhất là khi nấu ăn ke ke

tuanlong
16-06-2012, 11:19
Bạn Mcsecurity ơi.
Cho mình hỏi dây dù của dân đặc công như thế nào ? Kiếm ở đâu ?...
Rất mong hồi âm của bạn.
Trân trọng

Fhượt
16-06-2012, 22:22
Xem mấy bộ đồ nghề của các bác trên đây, về nhìn lại mớ đồ của mình, mình lại có suy nghĩ như vầy:
- Dường như đã sắm quá nhiều (theo sở thích cũng có, theo trào lưu cũng nhiều), giống như bị bệnh ghiền mua sắm.
- Chưa thể phân biệt ranh giới giữa những dụng cụ, đồ vật cần thiết cho một chuyến đi và những thứ "trang trí", phụ trợ theo kiểu "có cũng được, không có cũng chẳng sao".
- Mang tâm lý theo kiểu "có còn hơn không" nên cái gì cũng muốn, và vì thế nếu không sử dụng đến nó lại thấy kỳ kỳ. Vậy là mang ra làm những chuyện hết sức "đời thường", không dính dáng gì đến "phượt" cả.
- Mình không phải là phượt chuyên nghiệp, điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên, mỗi khi đi đều "tham", muốn có những trải nghiệm trong những tình huống khó nhất. Điều này lại càng khiến ba lô nặng trịch toàn những thứ để dự trù cho những tình huống oái oăm (lạc rừng nhiều ngày, đói, khát...) mà chẳng mấy khi dùng đến. Sau mỗi chuyến đi, về sắp xếp lại ba lô thì thấy sao mà nhiều thế? Chẳng sử dụng được bao nhiêu..vân...vân... Thế nhưng chuyến nào cũng mang. May mà có xe chở giúp, chứ không thì giờ hết hứng thú lên đây post bài rồi.
Kinh nghiệm rút ra: Đừng nên trang bị kỹ quá! Có thiếu một chút mới thấy bản năng sinh tồn của mình đáp ứng đến đâu. (đừng để rơi vào tình thế nguy hiểm là ổn). Cái gì chưa quen thì tập thích nghi trước đã.

minabe
18-07-2012, 14:58
Đã bạn nào tổng hợp thành file chưa nhỉ :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=24BBB1A5164A1B66!122&authkey=!AFcQxakrilRE3Xo

Lantrailt
19-07-2012, 12:00
Mình thì nghĩ là nên dự tính trước những tình huống có thể xảy ra để mang những thứ mà mình sẵn có hoặc chuẩn bị thêm.
Mang nhiều quá thì bất tiện mọi bề: cho mình và người đi cùng.

Xem mấy bộ đồ nghề của các bác trên đây, về nhìn lại mớ đồ của mình, mình lại có suy nghĩ như vầy:
- Dường như đã sắm quá nhiều (theo sở thích cũng có, theo trào lưu cũng nhiều), giống như bị bệnh ghiền mua sắm.
- Chưa thể phân biệt ranh giới giữa những dụng cụ, đồ vật cần thiết cho một chuyến đi và những thứ "trang trí", phụ trợ theo kiểu "có cũng được, không có cũng chẳng sao".
- Mang tâm lý theo kiểu "có còn hơn không" nên cái gì cũng muốn, và vì thế nếu không sử dụng đến nó lại thấy kỳ kỳ. Vậy là mang ra làm những chuyện hết sức "đời thường", không dính dáng gì đến "phượt" cả.
- Mình không phải là phượt chuyên nghiệp, điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên, mỗi khi đi đều "tham", muốn có những trải nghiệm trong những tình huống khó nhất. Điều này lại càng khiến ba lô nặng trịch toàn những thứ để dự trù cho những tình huống oái oăm (lạc rừng nhiều ngày, đói, khát...) mà chẳng mấy khi dùng đến. Sau mỗi chuyến đi, về sắp xếp lại ba lô thì thấy sao mà nhiều thế? Chẳng sử dụng được bao nhiêu..vân...vân... Thế nhưng chuyến nào cũng mang. May mà có xe chở giúp, chứ không thì giờ hết hứng thú lên đây post bài rồi.
Kinh nghiệm rút ra: Đừng nên trang bị kỹ quá! Có thiếu một chút mới thấy bản năng sinh tồn của mình đáp ứng đến đâu. (đừng để rơi vào tình thế nguy hiểm là ổn). Cái gì chưa quen thì tập thích nghi trước đã.

tienmanh1012
27-07-2012, 00:20
xl mọi ng vì đã lạm dụng PR nhưng e thấy cũng hợp lý vs ai có ý định phượt mà lại k có giải pháp thay thế cho những đôi giầy mềm mại tính bảo hộ kém của mình:p

Giày dành cho anh em thích xê dịch , phượt , dạo phố , phân khối lớn . . . Chất liệu : Da lộn chống thấm nước , mũi giày bọc thép thích hợp cho anh em luôn tự tin , bảo vệ chắc chắn , đế lõi thép , cao su cứng chống dầu , chịu nhờn .Có nhiều màu : nâu , xanh da bò , đen , ghi lông chuột , tím than đậm , rêu ...Đủ size cho anh em chọn .Bền . Cứng . Đẹp . Có 2 dòng sản phẩm cho anh em chọn lựa .350k và 550k Liên hệ : 0946966696 hoặc 01234177527 Địa chỉ : Căn hộ cho thuê Trúc Sơn . Ngõ 294 Kim Mã - 14B/6 , Quận Ba Đình , Hn ( Khu đại sứ quán Thụy Điển ) Yh : [email protected] : [email protected]ài khoản Ngân Hàng : VIB Nguyễn Quốc Hoàng Anh . Số TK : 047704060008019 Các bạn có thể đặt qua facebook , gọi hoặc sms cho mình để đặt trước nhé .Ship mọi miền tổ quốc

mọi người nên ghé thăm link dưới để xem qa sản phẩm của e:p
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.397054897008667.82240.100001124807139&type=3

carmen
30-07-2012, 01:53
Cái list ở trang 1 có dài quá ko nhỉ? Đi du lịch mà mang theo thế này thì nhiều quá ạ, tớ thấy có nhiều thứ ko cần thiết, tớ cũng hay đi nên cứ để sẵn đồ trong vali, lúc nào đi chỉ việc cho thêm quần áo vào là đủ.

utrip
31-07-2012, 14:44
1.Công tác chuẩn bị
Công tác chuẩn bị chiếm vai trò vô cùng quan trọng, Khi đi rừng cần mang theo các thứ tối thiểu sau:
-Ba lô (tốt nhất là ba lô bộ đội vì dã chiến, bền, nhiều ngăn)
-Quần áo mặc đi rừng là quần áo dã ngoại của quân đội (1 – 2 bộ) gồm: dầy cao su hoặc dép giọ, tất chống vắt, quần áo, mũ tai bèo)
-Quần áo lót, tất (đem nhiều, để còn thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
-01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)

-Đèn pin,
-Dao
-Kéo
-Thìa, cốc nhựa,
-Bật lửa.
-La bàn
-Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
-Tăng, võng, dây dù (loại võng của quân đội Mỹ (có màn chống muỗi))
-Thuốc (cảm cúm, sốt rét, đi ngoài, tăng lực, chè sâm, cao nóng, kem chống muỗi, thuốc bôi khi bị côn trùng cắn, bông băng, salongpad…)
-01 chai nước uống có hòa chè sâm
(Tuỳ theo số ngày đi rừng dự kiến mà đem số lượng quần áo, thuốc men cho vừa)
Nguyên tắc: đem đủ, vừa phải, thật nhẹ, gọn.

Zaipo
18-09-2012, 11:29
Hì hì, topic này là tổng hợp tất tần tật, các bạn đừng thấy đó mà hoang mang. Mỗi chuyến đi có tính chất riêng, có điều kiện hoàn cảnh riêng, tỉ như: đi nước ngoài, đi trong nước, đi xe máy, chạy ô tô, lao vào rừng, bơi ra biển ... Mỗi kiểu, mỗi loại, mỗi chuyến se có cách chuẩn bị đồ riêng, làm lead thì nên có kinh nghiệm (không thì đi vọc kinh nghiệm) để đưa ra list đồ cho đoàn của mình trong chuyến của mình.
Có những thứ lại là đồ cá nhân, có những thứ là đồ cho nhóm nhỏ, có những thứ là đồ cho cả team, cái này cũng cần có sự phân công và quản lý tốt của người leader.
Để có một chuyến đi nhẹ nhàng (về mặt khuân vác), an toàn và đầy đủ, các bạn nên tổng hợp lại nội dung bài này thành 1 list. Sau đó chọn lọc cho chuyến đi của mình, đừng có cái gì cũng mang, ngồi nhà nhiều để tưởng tượng là sẽ thế nọ thế kia làm gì cho mệt. Có những thứ cực kì cần thiết và đa năng trong mọi tình huống, nên biết để sử dụng.

hanhkhatdien
24-09-2012, 17:01
Rất bổ ích cho những người mới. thanks bác

pehuong
01-10-2012, 13:43
Tks đã chia sẻ, bài viết rất bổ ích nhé :)

Tôi là tôi
01-10-2012, 16:49
cảm ơn, bài viết rất bổ ích (beer)

peccovn
08-10-2012, 20:09
Rất bổ ích.
Tuy nhiên, tùy theo chuyến đi của mình mà ACE nên áp dụng việc chuẩn bị tương ứng cho thích hợp :)

kevinpham0107
10-10-2012, 13:25
thread rất bổ ích, cám ơn mọi người đã chia sẽ :)

Giaybanhxe
11-10-2012, 11:10
Mình bổ xung thêm 1 đồ dùng rất hữu ích nữa cho các chuyến đi. Đó là giày bánh xe, là 1 loại giày thể thao có thêm bánh xe ở đế, binh thường giày này có chức năng giống như những đôi giày thể thao bình thường, nhưng khi bạn mệt mỏi vì phải di chuyển xa, thì chỉ cần bấm nút ở gót , bánh xe của giầy sẽ bật ra và bạn có thể trượt đi giống như trượt patin vậy. Và sẽ giúp bạn đi nhanh hơn, đỡ mệt vì phải đi bộ nhiều trong những chuyến phượt.

https://www.youtube.com/watch?v=a3-Z1ZSidrc

Anh chị nào muốn biết thêm về sản phẩm thì vào đường link sau nhé :http://giaybanhxe.blogspot.com
Chúc cả nhà có những chuyến đi vui vẻ.

alit_1990
17-10-2012, 19:25
Dành cho đấng mày râu cơ hội sở hữu Ống nhòm một mắt Nikula chính hãng giá giảm 44%.

http://cucre.vn/vn/ha-noi/730/6535/ong-nhom-mot-mat-nikula-8x18.html

Xem clip giới thiệu là mê luôn.


http://www.youtube.com/watch?v=UxCo0IFwNPI&feature=player_embedded

Thật không thể thiếu cho các chuyến đi du lịch, khám phá, xem chim, cắm trại ngoài trời, xem trận đấu bóng đá, xem biểu diễn ca nhạc.

Các bạn hãy vào web đăng kí mua để được giao hàng tận nhà

duahaubaby
23-10-2012, 14:33
Giày bánh xe hùi nhỏ em có 2-3 đôi nhưng chẳng biết trượt! Còn em gái em trượt trên cái bánh xe nhỏ xíu ấy hay lắm! ^^

Sidney Nguyen
03-11-2012, 22:46
Các Bros cho hỏi mình muốn mua 1 ba lô loại All in one nhưng không quá to (vì đặt vé đi HK giá rẻ, ko đặt hành lý kí gửi) thì mua ở đâu ? Mình ở HAN.

travel_holic
03-11-2012, 23:47
Mình bổ xung thêm 1 đồ dùng rất hữu ích nữa cho các chuyến đi. Đó là giày bánh xe, là 1 loại giày thể thao có thêm bánh xe ở đế, binh thường giày này có chức năng giống như những đôi giày thể thao bình thường, nhưng khi bạn mệt mỏi vì phải di chuyển xa, thì chỉ cần bấm nút ở gót , bánh xe của giầy sẽ bật ra và bạn có thể trượt đi giống như trượt patin vậy. Và sẽ giúp bạn đi nhanh hơn, đỡ mệt vì phải đi bộ nhiều trong những chuyến phượt.

https://www.youtube.com/watch?v=a3-Z1ZSidrc

Anh chị nào muốn biết thêm về sản phẩm thì vào đường link sau nhé :http://giaybanhxe.blogspot.com
Chúc cả nhà có những chuyến đi vui vẻ.

Có bánh xe trong giày có làm nặng thêm đáng kể không nhỉ. Đi phượt thì một phần không thể thiếu là lội bộ nên nếu giày nặng là không được rồi.

Cai banh xe
28-11-2012, 16:06
các bố đi phượt thế này thì con đi cả đời cũng được.

Nhà nước cấm mua bán các đồ dùng và vật tư đặc thù chỉ dành riêng cho quân đội ke ke...Nhưng nếu ai cần tư vấn tớ sẽ nhiệt tình , vì tớ là anh lính chuyên phượt đơn bằng xe máy rồi gửi xe đi bộ. Ai có nhu cầu tư vấn cứ liên hệ tớ, bởi có thể có những thứ chúng ta cần giảm thiểu trọng lượng một cách tối đa khi phượt, và nhất là làm sao để tồn tại trong những điều kiện khó khăn.
Với tớ hành trang gồm
- Balo , quần áo, tăng đơn, võng đơn, nilon mảnh, nón tai bèo,
- Bông băng, gạc, thuốc kháng sinh, cloraminB, kim chỉ
- Kính lúp, địa bàn, ống nhòm, bản đồ địa hình, dao đa dụng, đèn pin, một cuộn dây dù của dân đặc công. có cái máy ảnh nhỏ để lưu lại những phút giây hoành tráng nữa chứ.
- Bật lửa, muối trắng (gói nhỏ), vài phong lương khô và chocolate, một cái bi đông để đựng nước, hănggô.
- Tất nhiên có một đôi dép cao su, một đôi giầy bata loại đế chống trượt và một đôi cao cổ (nếu định phượt dài ngày)
He he với từng ấy tớ từng chui rúc một mình ở rừng i cả tuần...có khi phượt suýt sang đất Lào.

Bác pm hay cho em cái email đi, em cần mua:tăng, võng, ống nhòm, bản đồ địa hình, dây dù đặc công, và dao...
Của em là [email protected]

lehaininh
30-11-2012, 16:31
Cho mình hỏi đã bạn nào có một đôi giày chống nước thật sự chưa? Mình cũng mua tầm 2 3 đôi đôi nào cũng tem Goretex rồi quảng cáo chống nước các thứ rồi. Nhưng mà đi lâu, kể cả mưa nhỏ, kiểu gì cũng thấm hết luôn +_+, như xuồng. Cái nhanh cái chậm thôi cái nào rồi cũng ướt hết à :|. Khá nản +_+.

jimmythieu
16-12-2012, 16:13
CÔNG TÁC CHUẦN BỊ CHO CHUYẾN PHƯỢT
1. XE CỘ
- BẢO DƯỠNG XE TOÀN BỘ:
+ Thay dầu trước khi đi.
+ Kiểm tra lốp xe trước chuyến đi, đảm bảo lốp vẫn còn độ bám tốt và ko bị “cắn săm”. Tốt nhất là thay toàn bộ săm mới, lốp nếu độ bám bắt đầu giảm thì cũng nên thay luôn.
+ Kiểm tra ắc quy, còi, đèn pha, đèn hậu, xi-nhan, bugi… Tất cả phải ở trong tình trạng tốt nhất!
+ Lắp đủ 2 gương.
- GIẤY TỜ TÙY THÂN...:
+ CMND (nên có),
+ Đăng ký xe (bắt buộc),
+ Giấy phép lái xe (bắt buộc),
+ Bảo hiểm xe (bắt buộc)
+ Hộ chiếu (phòng trường hợp đi vùng biên muốn xuất cảnh- nên có)
- MŨ BẢO HIỂM (nên dùng loại có kính, càng kín gió càng tốt): đi phượt bằng nói chung là việc mạo hiểm vì vậy cần dùng loại mũ tốt, ko dùng những loại chỉ có tính chất “đối phó”.
- PHỤ KIỆN CHO MŨ BẢO HIỂM (che tai): có tác dụng giữ ấm tai rất tốt!
- TÚI ĐỒ SỬA, VÁ XE: Đầy đủ các dụng cụ để vá xe, sửa chữa nhẹ, bơm xe, Nên chuẩn bị thêm cả vòi cao su nhỏ và bình nước lavie loại 1,5l để dùng trong trường hợp cần hút xăng giữa các xe hoặc mua xăng khẩn cấp.
- DÂY CHẰNG BUỘC ĐỒ: nên có 3-4 cái, nên chằng ba lô đằng sau và đằng trước xe. Tốt nhất là dây chun cắt từ săm ô tô mua ở mấy cửa hàng bán vật liệu XD.
- SĂM, BUGI: mỗi xe chủ động chuẩn bị theo 2 săm và 1 buzi theo đúng chủng loại xe của mình nhé!
- ĐỔ ĐẦY XĂNG TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG: Nguyên tắc hành quân theo đoàn là cố gắng ko dừng đổ xăng lẻ tẻ dọc đường vì vậy trước khi xuất phát các xe đều phải đổ đầy xăng, trên đường hành quân cả đoàn chỉ dừng đổ xăng tại những điểm nhất định (trừ những trường hợp khẩn cấp).
- 02 BỘ CHÌA KHÓA XE: xế giữ 1 – ôm giữ 1 (nếu xe đi độc hành thì chuyển chéo chìa còn lại giữa các xe).
- TÚI NILON MỎNG MÀU VÀNG (mỗi xe từ 5 – 7 túi nhé) + băng dính: dùng trong trường hợp sương mù (gặp sương mù thì nhanh chóng lấy túi này che đèn xe nhé, chống chỉ định bật đèn pha vì dễ gây lóa mắt cho xe đối diện và làm cho thị lực của xế giảm khi đi trong sương mù).
2. ĐỒ DÙNG ĐI ĐƯỜNG
- BA LÔ: Mỗi xe cần:
+ 01 Balo loại nhỏ – để phía trước xe máy: Chứa những đồ dùng khẩn cấp và thường xuyên dùng trên đường như: máy ảnh, áo mưa bộ (chống chỉ định áo mưa cánh dơi nhé); ô (trước khi kịp mặc áo mưa vào người thì “những cơn mưa bất chợt” sẽ “ko làm ta bối rối”); nước (mỗi xe cần 2 chai lavie 0,5l + 1 bình giữ nhiệt chứa trà hoặc café), đồ ăn nhẹ (bánh, kẹo, ômai…), đèn pin, thuốc men.
+ 01 túi bưu tá – dùng thay balo: giá khoảng 200K/ chiếc, có 2 ngăn lớn đủ cho cả xế và ôm. Cực kỳ hữu dụng khi đi đường xa, vì nếu buộc balo đằng sau thì thời gian đổ xăng sẽ bị kéo dài và quan trọng nhất là chỗ ngồi nhỏ hẹp, gây khó khăn cho cả xế lẫn ôm.
- ĐỒ ĐIỆN TỬ (điện thoại, máy nghe nhạc, máy ảnh, sạc pin…)
+ Điện thoại: Sóng khỏe, pin “trâu”, có tai nghe (đi đường nên dùng tai nghe để tránh xảy ra tai nạn), có GPS thì càng tốt (đề phòng… bò lạc ). SIM nên dùng của một trong 3 nhà mạng: Vinaphone/MobiFone/Viettel có độ phủ tốt ở các vùng sâu vùng xa.
+ Sạc pin: máy ảnh, điện thoại… >> tránh trường hợp quên ở nhà, lúc đó thì chỉ có cách khóc hận thôi )
+ Máy nghe nhạc (ipod, sony walkman …): nhạc cũng giúp giảm cơn buồn ngủ, nhất là khi bạn vừa phượt giữa mênh mông núi rừng và nghêu ngao hát… “người đàn ông không bướm hoa”
- KÍNH ĐI ĐƯỜNG: Đi đường xa, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì kính đi xe là cực kỳ quan trọng. Nên có 2 loại kính:
+ Kính đi đường ban ngày: có thể là kính đen, kính râm, kính đổi màu.
+ Kính đi đường ban đêm: kính trắng.
Có thể dùng loại kính bảo hộ lao động, mua rất dễ dàng tại các cửa hàng (khoảng 20k/chiếc), có cả loại kính trắng và kính đen. Các loại kính này ưu điểm là dùng buổi tối ko bị lóa đèn pha xe ngược chiều. Nếu mắt bị tật (cận, viễn, loạn..) => Nên có cả kính thuốc trắng (đi ban đêm) và kính thuốc đổi màu (đi ban ngày).
- GĂNG TAY:
+ Găng tay lái xe (rất nên có găng tay khi đi) tạo cảm giác, nắm chặt hơn, đỡ xây xước bàn tay nên chẳng may bị đổ xe phải chống tay xuống đường. Có thể mua loại găng tay lao động bằng len, có hạt nhựa ở long bàn tay ở các cửa hàng bảo hộ lao động trên phố Yết Kiêu, giá vài k/đôi. (1D, 1B Yết Kiêu nhé).
+ Găng tay nilon: Đề phòng có mưa nên cả nhà mang theo cả găng tay nilon loại dùng làm bếp trước khi đi găng tay ấm ra ngoài nhé. Mùa Đông thì nên đi găng tay da cho ấm. Nên có 2 đôi găng tay để thay đổi khi ngấm sương hoặc bị mưa ướt.
- KHẨU TRANG: Không thể không có, nên mang theo 3 chiếc để dự phòng (nếu có khăn Mông là tốt nhất, vừa ấm, vừa thoải mái lại có thể sử dụng để giữ ấm cổ)
- GIẦY – DÉP – ỦNG:
+ Giầy đi đường: tự chuẩn bị nên dùng giầy thể thao hoặc leo núi (tham khảo kinh nghiệm đồ leo Fan)
+ Dép nhựa nên mang thêm đôi trong Balô để lội suối hoặc đến nhà nghỉ dùng cho tiện.
+ Ủng cao su: nên mang theo đề phòng mưa hay phải lội bùn.
+ Ủng nilon: để đi bên ngoài giầy hoặc bên trong (tùy thích) để chống mưa, có điều nhanh rách nên sẽ cần mỗi người vài đôi ạ . Ngoài ra cũng có thể mua loại ủng đi mưa (giá 100K), bạn có thể tham khảo thêm về phụ kiện đi xe máy trên website: bigbox.vn
- BỌC ĐẦU GỐI & KHỦY TAY (giá khoảng 350K): bạn có thể tham khảo website: umove.con.vn
- KHĂN QUẢNG CỔ: chống chỉ định khăn len nhé, nên dùng khăn vải hoặc khăn rằn để nếu có bị ướt thì còn dễ dàng hong khô J.
- ĐỒ ĂN cung cấp năng lượng (Cái này đi đường rất cần vì đường đi APC không nhiều thị trấn): Trang bị theo xe.
+ Socola: ăn vào phát năng lượng lên vùn vụt.
+ Bánh kẹo: tùy khẩu vị.
+ Đồ ăn đóng hộp.
+ Nước: mỗi người cần 1 chai 0,5l, khi nào hết thì đến các điểm nghỉ chân nên bổ sung ngay.
+ Trà, café (cực kỳ cần vì đi đường dài dễ gây mệt mỏi và buồn ngủ): Nên mua loại bình giữ nhiệt loại 0,5 lít hoặc to hơn trong siêu thị để pha café mỗi sáng và mang theo trên đường. Sẽ rất buồn ngủ đấy, nên mang nhiều cho cả xế và ôm. Ngoài ra cũng nên mua mỗi xe 1 gói kẹo café Kopiko dự trự.
- QUẦN ÁO ĐI ĐƯỜNG: nên mặc quần áo dày, chống gió, bụi và khi ngã xe chống được thương tích do xây xát tay chân với mặt đường. Hay nhất là đầu tư bộ quần áo chuyên dụng để đi mô tô, có điều là …. đắt
//Tất cả quần áo, đồ dùng trước khi cho vào balo đều nên bọc lại = túi nilon loại dày dặn nhé.
Cụ thể:
+Áo mưa: thời điểm chúng ta đi sẽ rất lạnh nên cả nhà nên mua áo mưa bộ (loại 2 lớp) vừa có tác dụng chống nước vừa có tác dụng chống lạnh (như 1 áo khoác ấm rùi).
* Không chơi áo mưa giấy hay loại cánh dơi, xẻ tà, tung bay rất cản gió và nguy hiểm.
+ Quần áo đi đường: 1 – 2 bộ (đề phòng bị ướt còn có cái thay thế)
+ Quần áo mặc bên trong: mỗi ngày 1 bộ (áo phông và…. )
+ Quần áo mặc đi ngủ: 1 bộ
+ Áo len: 2 chiếc
+ Áo gió: 1 chiếc
+ Áo VN: Phục vụ nhu cầu “điệu”
+ Túi ngủ (phục vụ cho leo Fan)
- ĐỒ VỆ SINH CÁ NHÂN (khăn mặt, bàn chải, xà phòng, dầu gội, bông tắm… tùy nhu cầu, thậm chí nhiều anh em còn mang kem dưỡng da, nước rửa mặt, sửa tắm, nước hoa… )
- TÚI SƠ CỨU CHẤN THƯƠNG:
+ Bông, gạc, băng, thuốc sát trùng, thuốc đau đầu, đau bụng (berberin), viên hạ sốt (panadol viên nén dài rất thích hợp)….
+ 1 túi salopas, 1 lọ deepheat để bôi giảm đau cơ khi leo núi, dầu gió (bạch hổ hoạt lạc cao nhé), cần cả vài gói Arezon (loại dành cho trẻ em uống khi tiêu chảy ấy) để uống phòng khi mất nước.
- TÚI NILON:
+ Túi nilon to dùng để bọc balo: cái này tớ sẽ mua cho đoàn.
+ Túi nilon cỡ nhỏ và vừa dùng để chứa quần áo bẩn và RÁC.
- DỤNG CỤ: dao; kéo; đèn pin (dùng để tắc kè hoặc xử lý sự cố khi phải đi đêm); máy sấy tóc (đặc biệt cần, vì ngoài việc dùng để sấy tóc còn cần dùng khi sương mù hay mưa làm ướt sạch những thứ cần khô, và ko thể chờ nhau cả đêm chỉ để đến lượt sấy quần áo …)
- GIẤY ƯỚT (cái này sẽ rất hữu dụng đấy )
- DÂY THỪNG DÀI: cần khi chuyến đi có leo núi.
3. CHUẨN BỊ CHUNG THEO ĐOÀN:
- Bản đồ.
- Danh sách thành viên tham gia chuyến, đầy đủ xế ôm, bao gồm các thông tin:
+ Họ tên
+ Số điện thoại
+ Ngày sinh
+ Email
+ YM/FB
+ Vị trí xe đi trong đoàn (đánh theo số thứ tự)
* Phát cho tất cả các thành viên.
- Với các chuyến đi dài ngày, nên có lịch trình cụ thể cho từng ngày để mọi thành viên đều nắm rõ.
- Cờ cỡ nhỏ buộc vào mỗi xe để dễ nhận ra nhau khi di chuyển J
- Cờ cỡ to: để pose chung cả đoàn!

kimvanchinh
02-01-2013, 10:32
Qua kinh nghiệm của tôi đi phượt ở nước ngoài cần chú ý thêm các đồ vật và thông tin sau:
- Địa bàn, tốt nhất dùng loại nhỏ bằng ngón tay cái (loại của bộ đội đặc công có bán ở các chợ đồ cũ VN), luôn dắt ở bên túi đeo. Nếu bạn nào dùng địa bàn ở điện thoại rồi thì thôi, nếu điện thoại không phủ sóng thì rất cần.
- Bản đồ và kỹ năng đọc bản đồ (nếu dùng các CT GPS qua điện thoại thì thôi). Bản đồ cố gắng in trước ở nhà down từ mạng, chớ chủ quan là xin được khi đến nơi. Trên thế giới có lẽ duy nhất chỉ có Singapore là thoải mái về bản đồ thôi, các nới khác khó kiếm, phải mua và cũng rất bất tiện khi tìm chỗ mua...
- Túi nhỏ đựng tất cả các dụng cụ phụ trợ cho các thiết bị điện, nếu không bạn luôn mất thời gian tìm kiếm chúng.
- Một giắc cắm đa năng, bây giờ đã có bán ở VN, tôi mua đâu 150.000đ/cái, mỗi nước một kiểu giắc cắm điện, không có nó rất bất tiện.
- Thông tin về chế độ kiểm soát visa và hải quan các nước mình đến, nhất là chú ý chế độ kiểm soát tiền. Có nước cần chứng minh số tiền tối thiểu, có nước ấm ớ nếu bạn mang nhiều tiền mặt quá không khai báo cần thận mất toi đấy.
- Khi book máy bay giá rẻ, phải chú ý và nghiên cứu kỹ chế độ hành lý của hãng bay để khi cần phải mua cước trước nếu mang trên 8kg...
- Chuẩn bị đủ tiền lẻ khi bắt đầu đến 1 quốc gia mới sử dụng tiền riêng của họ, nhất là tiền lẻ để đi xe bus, metro hoặc gửi đồ ở sân ga...
- Nghiên cứu kỹ về thời tiết để mang và mặc quần áo vừa đủ. Cần nhớ Nhiều khi quần áo có thể mua ở xứ mình đến phượt đẹp và rẻ thì không nên mang nhiều, đằng nào chả đi dạo mua hàng.
- Nếu bạn thấy cần nên mang theo 1 đôi dép đi trong phòng nghỉ, nhất là sang các nước xứ lạnh.
- Nếu ăn mỳ tôm, nên mang theo 1 bát úp mỳ bằng nhựa, 1 củ tỏi nhỏ đun nước chạy điện (cái này ở VN bán có 15000đ), phòng chỗ nào không có bếp đun nước ứng xử được.
- Tiền, thẻ Visa và hộ chiếu cần có 1 túi riêng vừa đủ xinh đeo bên trong áo khoác (mùa thu đông), đeo phía trước người nếu mùa hè, chớ chủ quan cho rằng ở nước ngoài ít trộm cắp. Việc giữ tiền và hộ chiếu phải bảo đảm 100%. Do vậy khi về nhà nghỉ nếu ở kiểu Domitory hoặc ngủ lều phải biết giữ chúng ngay cả khi ngủ.
- Những chỗ đông người chen lấn phải hết sức cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa: chỗ tham quan chen lấn, lên tàu xe, mua vé...
- Giày dép nhiều người nói rồi nhưng chú ý chuẩn bị kỹ: giầy đi hành quân phải là loại chuyên cho đi bộ (hoặc chuyên leo núi nếu đi leo), nếu bạn cần diện khi đi tham quan phố xá thì phải có đôi giày riêng nhưng cũng phải tiện dụng - cái này chị em phụ nữ nhiều khi rất khổ đấy do chị em ta lùn mà, không thích đi giày thể thao. Ai thối chân thì cần sắm giày có lỗ thoáng -hãng GEOX.
- Luôn mang theo khi hành quân 1 phong lương khô phòng khi đói bữa chưa tìm được chỗ ăn, nhất là những người có tật hạ đường huyết.

talentino
09-01-2013, 10:04
Cảm ơn rất nhiều bài viết chi tiết của bạn. Cho mình hỏi về balô thì nên mua loại balô du lịch lâu ngày cỡ như thế nào?
Mình định mua cái chỉ 46*40*14cm thôi, không biết có vừa đủ không. Định đem theo cả laptop nữa.

kimvanchinh
10-01-2013, 10:14
Tùy theo chương trình của người đi mà chuẩn bị balo
- Nếu đi nước ngoài ngủ nhà nghỉ có giường chiếu rồi thì chỉ cần cơ số đủ cho vật dụng sinh hoạt khác thôi, không cần túi ngủ và các đồ nấu nướng, bếp núc. nếu ngủ ở các camping thì thêm các đồ nghề như túi ngủ hoặc lều, đồ nấu ăn... sẽ phải có ba lo chuyên cho mấy thứ ấy.
- Theo tôi, đi du lịch nước ngoài nếu chỉ đi các chỗ thắng cảnh không đi mạo hiểm thì ở đâu cũng có nhà nghỉ, tiền trọ không đắt hơn camping, hơn nữa mình phải vận động di chuyển bến tàu, xe, máy bay thì đồ nghề phải tối giản.
- ít đồ thì dùng 1 ba lô loại vừa như bạn chọn là được, kèm theo 1 túi đeo để đồ hàng ngày là được.
- Nên nhớ, nhiều thứ như đồ ăn có thể dễ dàng mua ở nước mình đến có khi rẻ hơn VN mình nhiều; ngay quần áo nếu o cầu kỳ thì chỉ cần 2 bộ, giặt khi có điều kiện nghỉ 2 đêm ở đâu đó, nếu cần có thể mua bổ sung ở các nơi mình đến.
- Nếu đi máy bay nên chú ý đồ nhiều quá 10kg phải mua cước hành lý; nêu toàn đồ xách tay không được mang dao kéo (deo kéo có thể mua ở nơi đến).
- Máy tính mang theo là rất cần thiết nếu phải lấy thông tin và thư từ qua mạng. ở các nhà nghỉ bình dân nước ngoài hầu hết đều có wifi sử dụng rất tiện. nên mang máy mini loại dưới 1,5kg, bạn ít dùng chức năng khác như copy ảnh nên mang máy bảng càng tiện dụng và nhẹ.
Ba lô chọn loại du lịch có cấu trúc nhiều ngăn và dây đeo, dây ràng sao cho phù hợp với thói quen sử dụng của bạn. tốt nhất có 1 cái khóa con để khóa lại khi ở khách sạn nhà nghỉ khi cần thiết.
- túi đeo hàng ngày đi tại nơi du lịch có ngừoi thích dùng túi đeo vắt vai, có người thích dùng ba lô con con đeo sau lưng. Tùy. Tôi thích dùng túi đeo vắt vai có thể để ô dù, bánh mỳ, 1 chai nước, khi cần cho cả máy tính và áo len, khăn len vẫn được,

stunfrog
20-03-2013, 13:23
Em thấy võng mền túi ngủ... rất cần thiết cho chuyến đi du lịch. AE tư vấn giúp em về điều này và nơi mua tin cậy với?

kimvanchinh
30-03-2013, 22:50
Em thấy võng mền túi ngủ... rất cần thiết cho chuyến đi du lịch. AE tư vấn giúp em về điều này và nơi mua tin cậy với?

Mua ở chợ Dân sinh ấy

ngocrong
11-04-2013, 22:27
Em lần đầu đi phượt Phanxipang nên muốn mua 1 chiếc balo , nhưng không biết mua loại nào và ở đâu (Hà Nội) là tốt nhất, mong các bác chỉ dùm. Em cảm ơn.

Tròn Xoay (Mây)
06-06-2013, 11:19
Bạn có thể qua We.trek Store 194 Nguyễn Ngọc Nại chuyên đồ du lịch , dã ngoại các bạn nhé.
Có đầy đủ balo, lều, giáp bảo hộ, quần áo đi phượt ...

trang47
19-06-2013, 11:54
Balô dùng để du lịch cũng như để dùng hàng ngày đựng đồ đạc, sách vở, nên chọn loại chất liệu mềm, nhẹ. Đừng nên chọn loại làm bằng vải bố với các loại đinh tán, các móc cài, khoá bằng kim loại.
Kinh nghiệm xương máu của tôi khi đi day-trip ở London với balo Samsonite loại đựng máy tính, các móc cài, kéo đều bằng kim loại, rất chắc chắn. Nhưng đi được nửa ngày, tôi chỉ muốn vứt quách cái balô đấy đi. Nặng như một quả tạ hàng chục cân đè lên lưng, kéo trĩu vai xuống. Kinh hoàng!

Nên có vài balô cho nhiều mục đích khác nhau. Loại có ngăn đựng máy tính nên để máy tính, sách vở tài liệu; loại dành cho những chuyến khoảng 2-3 ngày nên có nhiều ngăn đựng thể tích chứa khoảng 25l - 35l; loại đi day-trip là loại nhỏ nhất khoảng 10l - 15l để đồ ăn, thức uống cho một ngày và vật dụng cá nhân lặt vặt. Loại day-trip nên có túi lưới cạnh để đựng chai nước và kẹo ngậm hay viên ngậm, khăn giấy gói ...

hoangluonghuy
20-06-2013, 17:11
Tốt nhất là chuẩn bị tiền đầy đủ, đổi ra USD cho chắc ăn và cứ thế ta đi.

hoangluonghuy
20-06-2013, 17:13
Vote cho việc chuẩn bị BCS :))

tieulong327
20-06-2013, 22:26
Cho mình hỏi, mình ở Sài Gòn, lần đầu đi phượt bằng xe máy thì có thể mua ở đâu các đồ chuyên dùng cho dân phượt như balo, khăn đa năng, giáp bảo hộ, quần áo đi phượt .... thì đảm bảo về chất lượng và giá cả vậy các bạn. Thanks :)

hoamai83
21-06-2013, 13:23
Cho mình hỏi, mình ở Sài Gòn, lần đầu đi phượt bằng xe máy thì có thể mua ở đâu các đồ chuyên dùng cho dân phượt như balo, khăn đa năng, giáp bảo hộ, quần áo đi phượt .... thì đảm bảo về chất lượng và giá cả vậy các bạn. Thanks :)
Mình cũng tính đi mua bạn Tieulongnu327 mua chưa? mình cũng chằng biết mua ở đâu nếu biết chỗ mua chỉ mình với nghe

Trần Bảo Cầm
29-06-2013, 20:03
Hi, bạn search trên facebook đi, mình thấy có rất nhiều shop bán đồ cho dân phượt đấy.
Nếu không bạn ra chợ Dân Sinh, gi gì gì gi, cái gì cũng có :D
Bạn có thể liên hệ bạn mình
https://www.facebook.com/thanhpham.ku?fref=ts
Có bán khăn đa năng, giáp bảo hộ, găng tay, ...
Áo cờ đỏ sao vàng thì có thể mua ở đường Cao Thắng, cần thì pm mình cho số điện thoại của chỗ bán. 60k/áo. Có loại cờ đặc cờ rỗng.
Khăn rằn Nam Bộ mua ở cafe 3ackpackers cua anh Quỷ Cốc Tử (Phan Xích Long), 17k/cái, có nhiều màu.
Khăn rằn Cam mua ở cafe Mơ Phượt của chị Mơ (đường Huỳnh Tịnh Của), 65k/cái, bao đẹp.
:D
Có gì cứ pm mình chỉ cho, hehee.


Cho mình hỏi, mình ở Sài Gòn, lần đầu đi phượt bằng xe máy thì có thể mua ở đâu các đồ chuyên dùng cho dân phượt như balo, khăn đa năng, giáp bảo hộ, quần áo đi phượt .... thì đảm bảo về chất lượng và giá cả vậy các bạn. Thanks :)

huyhoang_hcm4
08-07-2013, 21:22
tớ cũng ko làm được, chả khi nào chuẩn bị được đầy đủ thế

arannguyen
11-11-2013, 22:16
các anh các chị bàn tán thấy tủi thân, nhiều lúc muốn làm 1 chuyến nhưng k có điều kiên và thời gian.

Ngong_Hankang
13-11-2013, 13:28
Thấy các bác liệt kê ra nhiều quá. Vậy thì xách tần ấy thứ đi chắc khỏi phượt, khỏi du lịch mất.

Em thì chỉ mang những giấy tờ cần thiết, 1 set đò dùng cá nhân giản tiện nhất, 2 bộ quần áo, 5 cái quần lót,nếu phượt thì thêm bộ đồ sửa xe, dây thun, bộ Leathman, đèn pin, còi sinh tồn là ok rồi.
Trek thì mang đồ theo kiểu trek
Touring thì mang đồ kiểu tua rinh.
Ba lô ko bao giờ quá 15Kg.
Còn thì cái ko thể thiếu là mấy cái thẻ ATM. Đến đâu thiếu mấy thứ lặt vặt mua ở đấy chứ vác theo khéo tiền công quá tiền đồ.

thanhxuan395
25-11-2013, 14:51
chi tiết cẩn thận

krian
17-12-2013, 16:22
Tôi nghĩ chỉ cần mang theo tiền + giấy tờ tùy thân và vài món đồ dùng thật sự cần thiết thôi :)
Bởi chăng đã là " phượt " mà cái gì cũng chỉnh chu hết mọi bề thì còn gì thú vị ??

ChaoVie.com

letuyen89
08-01-2014, 13:33
mình đang bán bộ đồ đi Phượt, đi Motor , hàng xuất mỹ giá cạnh tranh, phù hợp cho ng 60-70kg nhé!, có đệm lưng, vai, khủy tay, đầu gối
Còn 1 bộ duy nhất thôi. chất liệu kiểu dáng thì khỏi chê nhé! mình ở Hà nội, mọi ng liên hệ: 01234 858 868

phuonggeo
04-05-2014, 01:02
Show các bác hàng em vác đi rừng ngắm sao, khoảng hơn chục kg thôi :D

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/p180x540/10154408_4089652775915_4630536231356714515_n.jpg

nghiatx
30-06-2014, 10:39
Dao Quân Đội Thụy Sỹ Đa Năng VIctorinox Swiss Army Swisschamp
Đồ chơi thiết yếu của dân phượt.
Tất cả trong 1.
https://i1286.photobucket.com/albums/a602/xnghiat/8842231316510_SAK_1_6795__S3_47291_eps_1_zps873b57 3a.jpg
Dao lớn (large blade)
Tút vít mini (mini-screwdriver)
Dao nhỏ (small blade)
Khoan mở nút rượu (corkscrew)
Khui bia kết hợp với (can opener with)
- Vít dẹp nhỏ (small screwdriver)
Khui nắp hộp kết hợp với (cap lifter with)
-Vít dẹp lớn (screwdriver)
- Kềm nắn dây (wire stripper)
Đục phá cửa (reamer, punch)
Móc khóa (key ring)
Nhíp (tweezers)
Tăm xỉa răng (toothpick)
Kéo (scissors)
Móc đa năng (multi-purpose hook (parcel carrier)
Làm vẩy cá kết hợp với (fish scaler with)
-Gỡ lưỡi câu (hook disgorger)
-Thước (ruler (cm + inches)
Làm móng kết hợp với (nailfile with)
- Đục kim loại (metal file)
- Giũa móng (nail cleaner)
- Cưa sắt (metal saw)
Tút nơ vít dẹp (screwdriver 2.5mm )
Cái đục (chisel)
Kềm kẹp kết hợp với (pliers with)
- Công cụ kẹp dây (wire crimping tool)
- Công cụ cắt dây (wire cutters)
Tút vít bake (Phillips screwdriver)
Kính lúp (magnifying lens)
Bút bi (pressurized ballpoint pen)
Kim thép không gỉ (pin stainless)
Kim may bao, may giày (sewing eye)
https://i1286.photobucket.com/albums/a602/xnghiat/Swiss_zpsc1d8e73a.jpg
http://www.5giay.vn/linh-tinh/7413841-dao-quan-doi-thuy-sy-da-nang-victorinox-swiss-army-swisschamp.html

jonsnow23
30-07-2014, 17:28
E nghĩ là tùy từng chỗ đi thì nên chuẩn bị những gì chứ, đi vào nơi đông vui tấp nấp làm gì đến nỗi chuẩn bị lắm thế ạ?

xichlo_hanoi
27-08-2014, 23:53
Tks Toet!!! Mình là người mới nên thấy chia sẻ trên rất ý nghĩa

kiem3g
10-01-2015, 11:31
Nhiều thế này cơ ah bác :D. Chắc phải thực tế nhiều thì mới có kinh nghiệm cho từng cá nhân, từng chuyến đi.

ducgl77
11-02-2015, 10:32
Găng tay chống nắng cũng cần thiết các bác nhỉ???hi

messie
12-02-2015, 18:11
đồ nghề nhiều như z, mình đi xe đạp chắc cũng phê lắm đây nhỉ. Cảm ơn bài của bạn nhé.

hihohi
25-02-2015, 15:59
Rất hữu ích cho những người mới. tks

NSTGioiTinh
13-03-2015, 22:59
Mình muốn kiếm 1 bộ dụng cụ sửa xe vặt (lục giác + cờ lê...) thì nên kiếm hàng gì cho tiện nhỉ mọi người?

catbuitran
30-03-2015, 06:53
=)). đầy đủ

camerathanhxuan
01-04-2015, 16:17
Mình xin hỏi là mình muốn đi phượt vs nhóm mình khoảng 1 tuần. Đi đâu là hạt rẻ và đẹp nhất. Nhóm mình khoảng 10 người

hatay1412
19-09-2015, 15:54
HOT HOT HOT GIẢM NGAY 50K
[ VÕNG MÙNG CHO DÂN PHƯỢT ]
VÕNG DÙ CÓ MÙNG THÁI LAN LOẠI I-màu rằn ri
-Chất liệu:Vải Polyester
-Kích thước:1.5m x 2.2m(Rộng x Dài)
-Kích thước gấp gọn:45cm x 8cm(Dài x Đường kính)
-Khối lượng:500g
-Màu sắc rằn ri
GIÁ: 235K giảm tới 50k so với giá trên internet ( không tin tìm thử )
☎ : Hà Tây 01645491341 or 01203854199
https://www.facebook.com/aogoisaigon
https://www.facebook.com/aogoisaigon/photos/pcb.1495486474082846/1495483747416452/?type=1&theater

khaihoantran
21-10-2015, 17:07
like mạnh cho bác

ngoton
27-11-2015, 00:29
Mua đôi găng tay vừa chống nước, vừa chống rét lái xe dễ thì mua loại nào được nhỉ? cả ủng để đi phượt nữa?

DoLac
05-01-2016, 09:22
post quá hay luôn, em mà đi là cứ hay bị quên nhiều thứ quá :(

ArtsyNQT
07-02-2016, 15:32
Mấy chai nước thì mình mang flask đc ko mấy bác :/// và chỗ nào bán flask uy tín ạ vì e thấy ở VN ít bán mấy chai loại này

hoannhct
19-02-2016, 13:26
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047934318582143&set=a.126957960679788.8845.100000967538907&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047934318582143&set=a.126957960679788.8845.100000967538907&type=3&theater

hoannhct
19-02-2016, 14:43
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047934318582143&set=a.126957960679788.8845.100000967538907&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1047934318582143&set=a.126957960679788.8845.100000967538907&type=3&theater

nambinhthuan
11-04-2016, 10:54
Cám ơn bài viết của bạn nhé, rất chi tiết và hữu ích.
Mình cũng xin bổ sung thêm về khoảng đồ nghe đem theo để sửa xe (phượt bằng xe máy) nữa nhé
A Vỏ có ruột
1. Ruột tùy theo kích cỡ vỏ 02 cái
2. Miếng giấy nhám, bộ keo và miếng vá ruột
3. Cây móc vỏ 3 cây
4. Tròng 17-19 hai đầu
5. Khóa 17-14
6. Khóa 1 đầu tròng 12
7. Khóa 8-10
8. Típ mở bugi
9. Vít bake dẹp và 4 cạnh 1 cây
10. Bơm nhỏ 1 cái
11. Bộ đầu tube để mở các loại ốc từ 6-12
b Vỏ không ruột
1. Cây vá lụi và miếng vá 1 bộ
2. Bơm tay nhỏ gọn
3. Các loại khóa như ở trên đề phòng gặp bất trắc về máy móc.

NguyenThang86
17-04-2016, 10:46
- Quần áo: chuẩn bị tuỳ theo thời tiết của vùng mình đến và nơi mình xuất phát. Chuẩn bị vừa đủ số quần áo cho số ngày của chuyến đi và cho mục đích sử dụng. Đừng nên mang quá nhiều so với nhu cầu thực sự.
- Áo mưa nhẹ và ô che loại gập bỏ túi
- Giày du lịch loại đế mềm, có gai ở đế, dễ di chuyển và không bị trơn trượt
- Dép đi trong nhà, có thể là dép xỏ ngón hoặc dép quai ngang, nhưng phải là chất liệu rửa nước được
- Mũ/nón đội đầu: tốt nhất là bằng vải mềm, thoáng
- Máy ảnh, ống kính, phim (nếu dùng máy phim), máy quay phim
- Giấy hoặc dụng cụ đựng phim ảnh đã dùng
- Băng cho máy quay phim, thẻ nhớ cho máy chụp ảnh số
- Pin cho máy ảnh, máy quay phim
- Ống nhòm
- Chân máy ảnh, máy quay phim
- Máy nghe nhạc cá nhân
- GPS
- Điện thoại di động
- Các loại ổ cắm, dây cắm để sạc pin các đồ điện tử
- Phích cắm đa năng thích hợp với nhiều loại ổ cắm và dòng điện
- Sổ tay cá nhân: ghi chép những câu nói cần thiết với người địa phương, địa chỉ các quán ăn, danh lam thắng cảnh cần thăm, ghi chép lịch trình chuyến đi và những điều thú vị đáng nhớ trong chuyến đi
- Bút chì, bút viết bi
- Khăn quàng cổ nhỏ, khăn tay nhỏ
- Khăn giấy gói
- Khăn lau mặt ướt loại bỏ túi
- Đồ ăn vặt như sô cô la thanh, các loại hạt, một ít kẹo có vị chanh, cam … và kẹo cao su
- Chai nước nhỏ loại 500ml
- Gối nhỏ để tựa đầu
- Băng bịt mắt và bông tai (tránh ánh sáng và ồn khi ngủ)
- Đồng hồ báo thức (ngày nay có thể dùng điện thoại di động)
- Giấy vệ sinh
- Kính râm
- Kính cận hoặc viễn dự phòng (dành cho người không dùng contact lens)

Thanks bạn. Rất hay :)

hahoangtn
10-05-2016, 00:15
cái dao đa năng này có được cầm lên máy bay k bác?


--------------------
hơ e check lại rồi, dao này đc phép cầm lên máy bay :D

cungdidulich
16-05-2016, 20:11
Mua đôi găng tay vừa chống nước, vừa chống rét lái xe dễ thì mua loại nào được nhỉ? cả ủng để đi phượt nữa?

Bạn nên mua loại mỏng của TNF dùng là ổn nhất... chứ các loại khác dày và khó cử động lắm ah...

cungdidulich
16-05-2016, 20:13
Cho mình hỏi, mình ở Sài Gòn, lần đầu đi phượt bằng xe máy thì có thể mua ở đâu các đồ chuyên dùng cho dân phượt như balo, khăn đa năng, giáp bảo hộ, quần áo đi phượt .... thì đảm bảo về chất lượng và giá cả vậy các bạn. Thanks :)

Bạn ghé 120/3 trần hưng đạo - Q.1 (Ngay ngã tư Nguyễn Cư Trinh nhé) Rẻ và Chất...

tuvanthietkekeys
12-07-2016, 11:46
đi xa em nghĩ cần nhiều lắm ạ

rapcodopa
12-07-2016, 12:42
tr,nhìn bảng danh sách đi du lịch y như là di cư....nhìn sao mà khủng khiếp thế

ktmart
02-08-2016, 11:13
Đi nước ngoài thì cần rất nhiều thứ - Còn trong nước thì cũng đỡ hihi.

UMOVE
09-08-2016, 11:38
- Đi phượt hay du lịch xa thì Bùi Nhùi cũng là lựa chọn không tồi
https://tinhte.vn/threads/huong-dan-chup-anh-phoi-sang-voi-nguon-sang-chu-dong-steel-wool-bui-nhui-thep.2530417/
http://umove.com.vn/index.php/article/article/view/id/phan-2-tao-va-giu-lua/

cambienvn
12-08-2016, 11:33
cám ơn chủ thớt đã chia sẻ bài viết, mình sẽ ghi chú lại những cái cần thiết để có 1 chuyến đi chơi xa hiệu quả

manhtkv
14-11-2016, 14:52
các bạn biết ở đâu hà nội bán đồ phượt giá rẻ mà đẹp không tư vấn cho em cái em đang cần mua các bạn ạ :)

transanh
14-05-2017, 02:34
Thiếu mang theo lều nữa nè. Mà bạn nào có nhu cầu thuê lều khi đến du lịch tại Phú Yên thì cứ hú em nha. Em ra phục vụ lều đến tận nơi nha mấy bác.

Nguyentuantu8x
15-05-2017, 11:57
Mình chưa bao giờ đi phượt lun