PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] có bạn nào chinh phục langbiang bằng đường mòn chưa?xin giúp đỡ!!!



hieu1907
29-11-2012, 15:57
kế hoạch mình định tết tây lên đỉnh langbiang bằng đường mòn băng rừng, nhưng không biết đi như thế nào, có bác nào đi rồi hướng dẫn mình cụ thể đường đi với, có ảnh minh họa càng tốt ạh, em xin cám ơn các bác nhiều (c)

xecatang
30-11-2012, 20:06
Chúc bác có chuyến leo núi thành công và thú vị, thú thật ở Đà Lạt nhưng nhà em chưa bao giờ nghĩ sẽ leo LangBian bằng đường mòn. Có lẽ bác phải liên hệ được một người dân tộc sống ở Langbian dẫn đường thì mới được.

hieu1907
03-12-2012, 10:21
vậy ạh bạn? bạn có biết cách để liên hệ với người dẫn đường k? biết thì chỉ mình với nhé. cảm ơn bạn.

Thu Cao Cao
04-12-2012, 19:55
Bác cứ đi đi,em đi 2 lần bằng rừng...Cứ thẳng tiến thôi bác,đt có 3g hay maps thì có thể search nhé bác :)

hieu1907
05-12-2012, 23:23
Bác cứ đi đi,em đi 2 lần bằng rừng...Cứ thẳng tiến thôi bác,đt có 3g hay maps thì có thể search nhé bác :)

chỉ sợ mất sóng thì tèo lun, mà e lần đầu lên đà lạt, cứ sợ bị lạc thôi bác ạh :help

Thu Cao Cao
06-12-2012, 15:16
Em thi xài Ip4,sim vina chưa có bị mất sóng lần nào.Đi vẫn ổn bác ah,cứ leo thẳng tiến là ok,dọc đường cũng hay gặp bạn đồng hành lắm,ko sợ lạc đâu :D

Jangnan2012
06-12-2012, 16:00
kiếm đc người bản xứ dẫn đường lên Langbiang cũng khó,do họ ko quen với việc này,chứ như các bác porter trên Sapa thì khỏi nói..chạy hồng hộc từ chân lên đến đỉnh Fan vẫn còn xung chán ^_^!

ttnt
07-12-2012, 10:37
Hi bạn, ở Lang Biang có dịch vụ diễn giải của người địa phương nhé (người dân tộc K'Ho). Mua vé lên Lang Biang theo mình biết là 20.000 đồng (nếu bạn mua từ ngoài nhà của người địa phương thì sẽ được chỉ đi qua cổng khu du lịch Lang Biang mà không phải mua vé thêm). nếu không ngay lúc vào cổng KDL Lang Biang thì bạn đã phải mua vé 30.000 rồi lên chỗ vào núi Lang Biang lại mua thêm 20.000 nữa. Dịch vụ diễn giải thì tầm 200.000/ người (tính theo người chứ không tính theo nhóm, nhưng nhóm đông thì quy ra tiền từng người rẻ hơn.)

Bạn có thể gọi điện hỏi chị Blui 0937 064 856.

Cám ơn bạn ủng hộ dịch vụ của người địa phương.

VTF
07-12-2012, 12:17
Lên đỉnh 2169 hiện có 3 đường: Đường 1 là phổ biến và dễ nhất, bạn cứ đi theo đường nhựa xe jeep, đến ngã 3 có biển báo và chỉ dẫn thì quẹo trái, cứ theo lối mòn là lên đỉnh thôi, ko lo bị lạc. Đường 2 là đường tắt, đi từ ngoài cổng KDL, cũng lên và nhập vào lối mòn, đường này thì chịu khó hỏi người dân sẽ chỉ. Đường 3 là đường khó nhất xuất phát từ trạm kiểm lâm gần KDL, dốc, rậm rạp, lối mòn khó nhận dạng, rất dễ lạc, gần như dân phượt chưa đi đường này bao giờ, kể cả kiểm lâm cũng chưa lên đỉnh bẳng đường này, chỉ có người dân tộc là biết đường. Bạn nào đã lên đỉnh nếu để ý sẽ thấy trên đỉnh có 1 lối mòn nhỏ khác chính là đường này. Ngoài ra vẫn còn 1 đường nữa nhưng dài và xa và hoàn toàn chưa ai đi đó là lên đỉnh bên phải rồi đi yên ngựa qua đỉnh 2169m.

Nếu bạn đi lần đầu và muốn an toàn ở mức cao nhất thì cứ theo đường 1 mà đi nhé.

namnguyen
08-12-2012, 20:19
Tôi đã đi một lần, đi từ làng lên, đi qua 1 bờ suối, 1 rừng trúc nhỏ, 1 triền thông dốc. Nhưng bảo chỉ đường thì chịu. Tuy nhiên, đường đó không lạ gì với dân trek, vì ở triền thông có 2 sợi dây thừng buộc sẵn để thả dốc.

hieu1907
10-12-2012, 09:20
Tôi đã đi một lần, đi từ làng lên, đi qua 1 bờ suối, 1 rừng trúc nhỏ, 1 triền thông dốc. Nhưng bảo chỉ đường thì chịu. Tuy nhiên, đường đó không lạ gì với dân trek, vì ở triền thông có 2 sợi dây thừng buộc sẵn để thả dốc.
cảm ơn bạn, chắc mình fải tới chân Langbiang rồi nhìn thực tế ntnào mới quyết định được quá.

hieu1907
10-12-2012, 09:26
Lên đỉnh 2169 hiện có 3 đường: Đường 1 là phổ biến và dễ nhất, bạn cứ đi theo đường nhựa xe jeep, đến ngã 3 có biển báo và chỉ dẫn thì quẹo trái, cứ theo lối mòn là lên đỉnh thôi, ko lo bị lạc. Đường 2 là đường tắt, đi từ ngoài cổng KDL, cũng lên và nhập vào lối mòn, đường này thì chịu khó hỏi người dân sẽ chỉ. Đường 3 là đường khó nhất xuất phát từ trạm kiểm lâm gần KDL, dốc, rậm rạp, lối mòn khó nhận dạng, rất dễ lạc, gần như dân phượt chưa đi đường này bao giờ, kể cả kiểm lâm cũng chưa lên đỉnh bẳng đường này, chỉ có người dân tộc là biết đường. Bạn nào đã lên đỉnh nếu để ý sẽ thấy trên đỉnh có 1 lối mòn nhỏ khác chính là đường này. Ngoài ra vẫn còn 1 đường nữa nhưng dài và xa và hoàn toàn chưa ai đi đó là lên đỉnh bên phải rồi đi yên ngựa qua đỉnh 2169m.

Nếu bạn đi lần đầu và muốn an toàn ở mức cao nhất thì cứ theo đường 1 mà đi nhé.


cảm ơn bạn Rồng Đất, vậy đường 1 là men theo đường xe jeep lên đến đỉnh Rada rồi theo biển chỉ dẫn và đi theo đường mòn lên thôi phải k bạn, và cho mình hỏi chút, đi men theo đường xe jeep an toàn k ạh, mình nge đồn các bác đấy phóng bạt mạng lắm :)) mà mình đi nữ nhiều nên các bạn cứ lo sợ hết cái này đến các khác, hic, lập kế hoạch mà chóng hết cả mặt

hieu1907
10-12-2012, 09:31
Tôi đã đi một lần, đi từ làng lên, đi qua 1 bờ suối, 1 rừng trúc nhỏ, 1 triền thông dốc. Nhưng bảo chỉ đường thì chịu. Tuy nhiên, đường đó không lạ gì với dân trek, vì ở triền thông có 2 sợi dây thừng buộc sẵn để thả dốc.
đường này thì hơi mơ hồ quá, hì, mình thì chỉ định đi bộ thôi, tiết kiệm sức nên chắc k leo trèo nhiều.

VTF
10-12-2012, 10:05
Đường xe "dép" rộng rãi lắm, yên tâm là bạn sẽ nghe tiếng xe gầm từ xa, chỉ việc nép và chú ý 1 tí là ok thôi àh. Nếu đoàn nữ nhiều và chưa leo bao giờ thì bạn dẫn đoàn đi đường này là an toàn và khả thi nhất.
https://nt3.upanh.com/b6.s34.d4/89690a226fed7ad720e61e0fc54eef4d_51597033.24230802 .jpg

Có lẽ bạn Hiếu nhầm đó, không phải là lên đến đỉnh Rada rồi mới theo bảng chỉ dẫn mà là bạn cứ đi theo đường xe dép chạy (1 đường một, ko có đường thứ 2 nào khác nên ko lo lạc), khi nào thấy 1 cái ngã 3 có cái bảng dư lày, rẽ trái là lên đỉnh Rada, rẽ phải là lên đỉnh 2169m, bạn rẽ phải và cứ theo đường mòn mà đi.
https://nt6.upanh.com/b3.s35.d2/d57e369245ae941b7b370ca6dde38dc6_51597036.69355028 37053896dcf2z.jpg

@namnguyen: đường bạn nói đi từ làng có thể không phải là đường thứ 3 mà VTF nói, vì đường này xuất phát từ trạm kiểm lâm:
https://nt5.upanh.com/b1.s34.d3/9a7277a9f15d8db0f5b2a58bd8d3ec65_51597315.29393310 01871334188165574809n.jpg

hieu1907
10-12-2012, 20:46
cảm ơn bạn Rồng đất hướng dẫn kỹ quá, mình nhớ nhầm thật, vì chưa đi lần nào chỉ mới đọc bài của các bạn đi langbiang viết nên mình nhớ nhầm thông tin. m sẽ đi theo đường 1.theo đường đó lên đến đỉnh 2169m thì mất bao nhiêu thời gian hả bạn? :D tranh thủ sắp xếp cho đúng thời gian xuống núi để còn ăn món gà nướng Tam nguyên đc nge các bạn khen ngon nhiều lắm hihi

VTF
11-12-2012, 09:16
Tùy hình hình thể lực của nhóm, nhóm Rồng lên đỉnh 2169 bằng đường trạm kiểm lâm nên không biết thời gian bao lâu, nhưng theo các report các nhóm leo đường xe "dép" thì mất khoảng 3-4 tiếng để lên đỉnh. Nếu bạn đi buổi sáng thì có thể lên đỉnh, ăn trưa rồi trở xuống.
Ở Đà Lạt có 1 điểm ăn uống khó có thể bỏ qua là quán bò nướng ngói Cu Đức, rất nhiều món và rất ngon.
Chúc bạn leo thành công.

hieu1907
11-12-2012, 16:43
cám ơn bạn Rồng, mình cũng thấy nhiều bạn trên diễn đàn khen quán Cu Đức ^^

namnguyen
18-12-2012, 21:56
@ VTF: xuất phát từ làng bạn nhé, mình đã đi đường này với các anh bên hội du khảo cách đây 3 năm.