PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Quy định tốc độ tối đa khi "Phọt" trên quốc lộ 1A.



javu
27-11-2012, 01:16
Chào cả nhà. Mọi người cho em hỏi trên quốc lộ 1A có 1 số đoạn đường khá dài mà em không thấy biển giới hạn tốc độ tối đa (thường là đoạn đường vắng và ngoài khu dân cư) hay nếu có thì chẳng vẽ hình cụ thể là áp dụng cho loại xe gì. Vậy mình nên chạy ở tốc độ khoảng bao nhiêu thì không bị hugo túm thế mấy bác, còn trong khu dân cư mà cũng không có biển báo giới hạn tốc độ thì mình sẽ được chạy tốc độ tối đa là bao nhiêu, tết này em lại định đi phú yên thêm phát nữa nên đang ôn lại kiến thức luật giao thông mong các bác thông cảm và góp ý chân thành. Chú cá phượt thủ nhiều sức khỏe. (NT)

babytiger
27-11-2012, 10:28
Ngoài khu dân cư thì tốc độ tối đa 50km/h đối với xe máy và 60km/h đối với moto. Trong khu dân cư 40km/h.
Lúc học luật để thi bằng lái thì người ta dạy xe có bình xăng phía trước (67 và các loại sportbike, nakebike...) là moto, bình xăng nằm dưới yên (underbone) là xe máy @@, không biết tay ga nằm trong nhóm nào. Sau này tự tìm hiểu thì em biết xe dưới 50cc là xe máy, trên 50cc là moto. Nghe mấy tin tức về giao thông thì csgt toàn gọi xe máy là moto.
Lưu ý: vì máy bắn tốc độ và đồng hồ tốc độ trên xe có sai số nên tốc độ tối đa nên thấp hơn tốc độ quy định 5km/h.

javu
27-11-2012, 15:06
Thank bác đã rep mà cho em hỏi lại cái trong khu dân cư là 50km/h hả bác trước đây hình như lúc trước em nghe nói là 40km/h thì phải hay là luật mới đổi vậy nhỉ. (NT)

dalatravel
28-11-2012, 09:38
hình như chỉ 40 thui chứ

babytiger
28-11-2012, 12:03
Trong khu dân cư thì chỉ 40km/h, có nhiều đoạn trong khu dân cư giới hạn ở 30km/h hoặc 35km/h, nên phải chú ý biển báo.

phamthai4078
06-12-2012, 00:07
đi đường ráng nhìn bảng chỉ dẫn à,có 1 số chỗ có quy định khác. Thường thì 40 và 60. Khu nào đông dân thì 40 thôi.chạy đúng km trên đồng hồ xe là ok à,sai số xe máy và máy đo tốc độ không khớp được( thường dh xe hiện cao hơn thực (chạy cùng ôtô sẽ thấy được chênh lệch).

WHITE TIGER
09-12-2012, 19:08
Nhiều người rất lơ mơ và mơ hồ về tốc độ chạy xe vậy để tớ nói rõ không lại mất tiền mất thời gian

Xe máy ở VN có 2 loại,1 là mô tô và 2 là xe gắn máy.Xe gắn máy là xe dưới 50cc còn lớn hơn là mô tô.Đa phần mọi người sử dụng là mô tô
Về tốc độ cho mô tô,tốc độ tối đa trong khu đông dân cư là 40km/h(biển 420)và ngoài khu đông dân cư là 60km/h(biển 421

https://lh4.ggpht.com/_Ikn15rSaerk/TT2ds0S_H9I/AAAAAAAAHR8/gHKpohSg-ws/Bien.bao.420.jpg

https://lh5.ggpht.com/_Ikn15rSaerk/TT2dvo7ZzgI/AAAAAAAAHSE/qch6TKH9Ei8/Bien.bao.421.jpg

Nếu gặp biển tốc độ tối đa cho phép như biển 80 hay 100 như biển dưới
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkR3K_WIoNphiOUpyNUay-nK7g9TVlq8slZAiE9Pvhl07uP5LD
thì không có nghĩa là xe mô tô được chạy đến giới hạn là 80 hay 100km/h mà tốc độ tối đa chỉ được phép 60km/h

Nếu gặp biển 40km/h ngoài khu đông dân cư
https://www.luatgiaothongduongbo.net/img1/store/Bien_bao_cam/127.gif
Thì mọi loại xe đều phải đi với tốc độ từ 40 trở xuống,thậm chí nhiều nơi còn bắn cả biển 20km/h.Cái này mọi ít chú ý nên bị rất nhiều,cứ thấy ô tô đi chậm là vượt lên

Mọi người khi đi đường chú ý biển báo khu đông dân cư,tốc độ xe và biển báo hạn chế tốc độ

javu
11-12-2012, 00:21
Nhiều người rất lơ mơ và mơ hồ về tốc độ chạy xe vậy để tớ nói rõ không lại mất tiền mất thời gian

Xe máy ở VN có 2 loại,1 là mô tô và 2 là xe gắn máy.Xe gắn máy là xe dưới 50cc còn lớn hơn là mô tô.Đa phần mọi người sử dụng là mô tô
Về tốc độ cho mô tô,tốc độ tối đa trong khu đông dân cư là 40km/h(biển 420)và ngoài khu đông dân cư là 60km/h(biển 421

https://lh4.ggpht.com/_Ikn15rSaerk/TT2ds0S_H9I/AAAAAAAAHR8/gHKpohSg-ws/Bien.bao.420.jpg

https://lh5.ggpht.com/_Ikn15rSaerk/TT2dvo7ZzgI/AAAAAAAAHSE/qch6TKH9Ei8/Bien.bao.421.jpg

Nếu gặp biển tốc độ tối đa cho phép như biển 80 hay 100 như biển dưới
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkR3K_WIoNphiOUpyNUay-nK7g9TVlq8slZAiE9Pvhl07uP5LD
thì không có nghĩa là xe mô tô được chạy đến giới hạn là 80 hay 100km/h mà tốc độ tối đa chỉ được phép 60km/h

Nếu gặp biển 40km/h ngoài khu đông dân cư
https://www.luatgiaothongduongbo.net/img1/store/Bien_bao_cam/127.gif
Thì mọi loại xe đều phải đi với tốc độ từ 40 trở xuống,thậm chí nhiều nơi còn bắn cả biển 20km/h.Cái này mọi ít chú ý nên bị rất nhiều,cứ thấy ô tô đi chậm là vượt lên

Mọi người khi đi đường chú ý biển báo khu đông dân cư,tốc độ xe và biển báo hạn chế tốc độ


Vâng chuẩn không cần chỉnh, nhưng theo em thấy thì làn đường dành cho moto chưa bao giờ có biển nào giới hạn chạy quá tốc độ 80 km/h cái biển này hình như chỉ dành cắm cho làn xe oto phải không bác nhể. Có khi kiến thức em nông cạn quá, có gì bác chỉ giúp em với nhá. Chúc bác nhiều sức khỏe.:D

WHITE TIGER
11-12-2012, 03:40
Vâng chuẩn không cần chỉnh, nhưng theo em thấy thì làn đường dành cho moto chưa bao giờ có biển nào giới hạn chạy quá tốc độ 80 km/h cái biển này hình như chỉ dành cắm cho làn xe oto phải không bác nhể. Có khi kiến thức em nông cạn quá, có gì bác chỉ giúp em với nhá. Chúc bác nhiều sức khỏe.:D

Cái biển đó cấm các phương tiện chạy quá 80km/h thì thường những xe như xe đến 30 chỗ,xe tải dưới 3,5 tấn.Nhưng nếu xe khách hơn 30 chỗ và xe tải hơn 3,5 tấn cho phép tốc độ ngoài khu đông dân cư là 70km/h mà quá 70km/h mặc dù có biển cấm vượt quá 80 thì cũng bị phạt nếu chạy quá từ 75 đến 80km/h(dưới mức đó là nhắc nhở).Xe mô tô cũng vậy,nếu chạy quá 60km/h mà đường đó có biển giới hạn 80 hay 100 thì đều bị phạt vì lỗi quá tốc độ.Trừ khi biển nó có biển màu xanh tốc độ tối thiểu là phải theo tốc độ tối thiểu(Biển có số nhưng màu xanh).

Ngu nhất ở đặt biển là đầu cao tốc HN-Bắc Ninh

https://www.thanhnien.com.vn/news2010/Pictures200901/Tuanthanh/2009/04/21/090421p4aaa2.jpg

Nó ghi ở đầu soát vé Phù Đổng thông số tốc độ các loại phương tiện nhưng chỗ đầu đường cao tốc thì lại để tốc độ tối thiểu là 60km/h ở làn giữa và tối đa ở làn ngoài bên trái.Chú ý là biển làn nào theo biển làn đó luôn.Nếu là mô tô phải chạy làn giữa,chạy quá 60 là chết mà chạy dưới 60 nếu có bị bắn do chạy dưới tốc độ tối thiểu cũng tèo

Ra ngoài thị trấn thường có biển phụ đi kèm biển 421
https://www.tamnhin.net/Uploaded/havy/Images/9.11/bi%E1%BB%83n%20b%E1%BA%ABy/2(162).JPG

Trên biển có ghi tốc độ tối đa cho mô tô có 60 thôi

javu
13-12-2012, 15:34
Cái biển đó cấm các phương tiện chạy quá 80km/h thì thường những xe như xe đến 30 chỗ,xe tải dưới 3,5 tấn.Nhưng nếu xe khách hơn 30 chỗ và xe tải hơn 3,5 tấn cho phép tốc độ ngoài khu đông dân cư là 70km/h mà quá 70km/h mặc dù có biển cấm vượt quá 80 thì cũng bị phạt nếu chạy quá từ 75 đến 80km/h(dưới mức đó là nhắc nhở).Xe mô tô cũng vậy,nếu chạy quá 60km/h mà đường đó có biển giới hạn 80 hay 100 thì đều bị phạt vì lỗi quá tốc độ.Trừ khi biển nó có biển màu xanh tốc độ tối thiểu là phải theo tốc độ tối thiểu(Biển có số nhưng màu xanh).

Ngu nhất ở đặt biển là đầu cao tốc HN-Bắc Ninh

https://www.thanhnien.com.vn/news2010/Pictures200901/Tuanthanh/2009/04/21/090421p4aaa2.jpg

Nó ghi ở đầu soát vé Phù Đổng thông số tốc độ các loại phương tiện nhưng chỗ đầu đường cao tốc thì lại để tốc độ tối thiểu là 60km/h ở làn giữa và tối đa ở làn ngoài bên trái.Chú ý là biển làn nào theo biển làn đó luôn.Nếu là mô tô phải chạy làn giữa,chạy quá 60 là chết mà chạy dưới 60 nếu có bị bắn do chạy dưới tốc độ tối thiểu cũng tèo

Ra ngoài thị trấn thường có biển phụ đi kèm biển 421
https://www.tamnhin.net/Uploaded/havy/Images/9.11/bi%E1%BB%83n%20b%E1%BA%ABy/2(162).JPG

Trên biển có ghi tốc độ tối đa cho mô tô có 60 thôi


Cảm ơn bác đã rep cho em sớm. Em có 1 bài chia sẽ đầu box này cho ACE. Chúc bác vui.;)

hbs315
13-06-2014, 11:16
Mình có quy định về tốc độ xe mô-tô đây

Định nghĩa mô tô, xe mình thường chạy là mô-tô đó
1.3.1. Xe mô tô (Motorcycle): Phương tiện hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50 km/h hoặc dung tích làm việc của xi lanh lớn hơn 50cm3
(Theo QCVN 04 2009/BGTVT)
.
c - Xe mô tô hai bánh là xe cơ giới có hai bánh, di chuyển bằng động cơ, có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên và tổng trọng lượng toàn xe không vượt quá 400 ki-lô-gam;
(Theo thông tư 03/2002/TT-BGTVT, xem thêm TCVN 6211/2003)


Tốc độ cho phép ở ngoài khu vực đông dân cư là 60km/h đối với mô tô:
Toàn văn:
"Điều 7. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư

Loại xe cơ giới đường bộ
Tốc độ tối đa (km/h)
Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt); ô tô tải có trọng tải dưới 3.500 kg.: 80
Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (trừ tô buýt); ô tô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên.: 70
Ô tô buýt; tô sơ mi rơ moóc; ô tô chuyên dùng; xe mô tô.: 60
Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; xe gắn máy.: 50"

(Theo thông tư 13/2009/TT-BGTVT)

Lưu ý là trong khu vực đông dân cư thì tốc độ cho phép tối đa là 40km/h và các khu vực có biển báo hạn chế tốc độ nữa.

minhminh90
24-06-2014, 23:47
Hầu như thì nó chỉ bắn đoạn vào khu dân cư thôi. Còn ngoài đường ít bắn lắm. Cứ thỉnh thoảng lại có biến 40km/h nên để ý là ok