PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xin tư vấn đi Sài Gòn -Tiền Giang - Bến Tre-Sài Gòn trong 2 ngày



paxtrung
28-08-2012, 09:57
Hi anh chị !

Tình hình là dịp 2/9 tới em được nghỉ 2 ngày nên định rũ đứa bạn lang thang Tiền Giang và Bến Tre .Anh chị có thể tư vấn cho em đi như thế nào được không ạ .Tiện cho em hỏi ở Bến Tre thì em nghe nói có Cồn Phụng , ngoài ra còn có khu du lịch nào không. Xin đừng la em vì em biết có rất nhiều topic về Tiền Giang - Bến Tre nhưng đây là lần đầu tiên em đi xuống miền tây nên đọc những bài đó em chưa hình dung được :(.

Mong anh chị tư vấn cho em một cung đường và những địa điểm hấp dẫn ở hai nơi đây :(

Thanks !

thienbao11
28-08-2012, 16:09
Chào bạn, dịp lễ nầy bạn có được 2 ngày nghỉ để đi cung đường nầy là hay đó,giờ thì mình mạo muội góp ý cho bạn như sau, về thời gian :
Ngày 1 : bạn có thể khởi hành lúc 5h am đi theo đại lộ Nguyễn Văn Linh đến ngã 4 ql 50 thì rẽ trái đi về Cần Đước , qua phà Mỹ Lợi về Gò Công đi tiếp đến Mỹ Tho, đến đây bạn có thể tìm hiểu về chùa Vĩnh Tràng, trại rắn Đồng Tâm..vv ăn hủ tíu Mỹ Tho đi tour qua Bến Tre ở bến tàu Mỹ Tho, tour nầy đưa bạn đi gần như đầy đủ các điểm du lịch ở cả 2 tỉnh rồi
Chiều bạn có thể thăm cầu Rạch Miễu qua thành phố Bến Tre chơi , bạn thích nghỉ đêm ở đâu cũng đươc nhưng theo mình bạn nên ở Mỹ Tho tối hay hơn tìm chút gì ăn tối, làm 1 ,2 chai bia xong !
Ngày 2 : lang thang ql 1a về thành phố, ghé Tân Hiệp ăn cháo lòng bánh hỏi, ghé Long An chơi cho biết " Long An trung dũng kiên cường ,toàn dân đánh giặc mượn xuồng không cho "
Ăn uống ngủ nghỉ ở miền Tây không tốn kém lắm đâu nhưng chắc ăn là cứ phải hỏi trước nhé !
Vài góp ý cho bạn xin chào

thinhduyquach
28-08-2012, 23:08
Thân chào bạn !!!
Nếu bạn là người chưa từng xuống 2 vùng đất này thì bạn đừng đi theo cung đường khó và xa lạ . Dưới đây là mình xin góp ý nhỏ cho chương trình tour của bạn .
Ngày 1 : Bạn chọn 2 trường hợp 1 là đi từ 4h sáng hoặc là tầm 9h sáng mới đi vì ngày này là dân miền tây về rất đông , đỉnh điểm là 6h sáng và bị kẹt đường hàng giờ .
Ví dụ 4h sáng bạn đi , cứ theo Ql1A mà đi , chạy thẳng 1 mạch đến Mỹ Tho , tới TP . Mỹ Tho chắc tầm 7 sáng . Sau đó bạn ăn hủ tiếu mỹ tho hoặc cơm sườn ngay đoạn đầu QL 60 . Sau đó bạn chạy vào TT. TP Mỹ Tho dạo 1 vòng cho biết rồi hỏi người ta lại chùa Vĩnh Tràng , có thể uống Cafe sách ở Nhà Ga củ thời pháp ( nhà ga chạy tuyến SG - Mỹ Tho ) . Khi tham quan Chùa Vĩnh Tràng xong bạn lại hỏi người ta đường qua Trại Rắn Đồng Tâm . Tiện đường bạn thăm luôn Chiến Thắng Rạch Rầm Xoái Mút .
Chốt lại buổi sáng ngày 1 bạn tham quan :
- Chùa Vĩnh Tràng
- Trại Rắn Đồng Tâm
- Chiến Thắng Rạch Rầm Xoài Mút
Buổi Trưa :
Bạn hỏi người ta đường qua Bến Tre . Tham quan Cầu Rạch Miễu , sau đó vào Trung Tâm Thành Phố Bến Tre ăn trưa .
Có 2 quán cơm ngon và rẻ = 20k
- Cơm Vân
- 6 Thanh
2 quán đều trên đường 30/4 ( Phía sau rạp chiếu bóng Lê Anh Xuân ) đối diện trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre . Xong rồi vòng ra bờ Hồ uống cafe , nghĩ ngơi Và thăm quan tượng Trần Văn Ơn .
Đầu giờ chiều chạy ra khách sạn Hàm Luông mua tour ( nếu có nhu cầu đi tham quan Cồn Phụng ) .
SĐT Anh Hướng Dẫn Viên , bạn liên hệ xem 2 người bao nhiêu hoặc ghép đoàn bao nhiêu nhé
Anh Huỳnh : 0932810933
Sau khi tham quan thì cũng tối , thuê k/s ở Bến Tre cực rẻ . Có thể ở K/s trên đường Hùng Vương View nhìn ra sông Bến Tre như Đại An Hotel hoặc Nhà Nghĩ Bảo Thy ở TT. TP .
Bạn sẽ đặt câu hỏi buổi tối ở Bến Tre có gì mà chơi . Quá đơn giản ... Sẽ không có 1 tỉnh nào quy hoạch 1 con đường dài hơn 3km để ăn nhậu và Bar như bến tre , kể cả '' Gái '' . đó chỉ có thể là QL 60 .
Nên thử cháo cua Đồng Hồng Thủy , Quán ăn Út An , Hương Phố , Chuồn chuồn ớt , Làng Nướng ........ Giá như SG thôi , 60k - 100k tùy món .
Karaoke : Phi Thuyền , 999 . Nói chung nằm trên QL 60 hết .
Club 007 , No-one .
Tham quan Cầu Bến Tre 1 , Bến Tre 2 , làm 1 vòng TP . Bến Tre
Ăn nhẹ thì có : Phớ Ánh Hồng ( có bò nhưng không hôi mùi bò ) , Phở Ngọc Châu 24/24 .
Hủ Tiếu Gà gần bánh ABC
Hủ Tiếu Đuôi Heo dưới chân cầu Bến Tre 1
Hủ Tiếu bò viên ngay Ngân hàng ABC Trên Đại Lộ đồng khởi .
Ngày 2 :
Có thề dậy trể tí và đi thăm Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu , cách đó 31km , thưởng thức món cá lóc nướng cuốn rau sống chắm nước mắm phệt .
Uống nước dừa ven đường 5 ngàn / 1 trái , nên thứ dừa dứa 10k / 1 trái .
Có tiền thì chơi luôn dừa Sáp : 200k/1 trái .
Ăn sầu riêng nữa .
Buổi chiều tà tà về TP. Bến Tre , ăn nhẹ 1 tí gì đó , trả phòng .
4h chiều quay về SG , trừ hao kẹt đường 7h tới nhà rồi . Mai đi làm bình thường .
Còn cái này là chương trình mở : Nhà mình ở Bến Tre , bửa đó mình có ở Quê đó , xuống alo mình ... nếu muốn nếm thử cái hương vị đồng quê , dân giả , homestay thì mình mời về nhà mình , nhà lá , tắm lộ thiên , ăn cơm cùng gia đình .... đi cầu tỏm .... Hiiii .
Cứ alo mình nếu không ngại nhé .
Thịnh
số điện thoại có ở dưới đó , có gì liên lạc nghen . Thân chào , giử Sk . Hẹn Gặp.

paxtrung
29-08-2012, 15:16
Quá tuyệt vời, đây chính là cái mà em muốn . Thật sự cảm ơn hai anh nhiều ạ :L:L:L:L:L Em sẽ ghi vào sổ tay và đi theo lịch trình như thế này

hoatrannumi
30-08-2012, 13:31
Cho em hỏi ké chút nha, em cũng đang định đi thử Tiền Giang, nhưng muốn thăm chợ nổi Cái Bè thì nên đi thế nào ạ? Nó có cách xa Mỹ Tho lắm ko, và ở chợ nổi có gì chơi ạ :D

thinhduyquach
30-08-2012, 15:56
Giống chợ nổi Cái Răng , nhưng quy mô nhỏ hơn tí thôi . cách chắc 50km đó , vì N3 Trung lương xuống Cầu Mỹ Thuận là 60km rồi .

lele_dongbang
30-08-2012, 23:17
Cho em hỏi ké chút nha, em cũng đang định đi thử Tiền Giang, nhưng muốn thăm chợ nổi Cái Bè thì nên đi thế nào ạ? Nó có cách xa Mỹ Tho lắm ko, và ở chợ nổi có gì chơi ạ :D

Bạn ơi từ Trung Lương (Mỹ Tho) tới Cái Bè khoảng 45km, muốn đi chợ nổi Cái bè thì bạn phải đi sớm (chợ chỉ họp chút vào buổi sáng thôi), cũng như chợ nổi Cái Răng, nhưng qui mô nhỏ. Phải nói với bạn rằng chợ nổi Cái Bè là chợ "du lịch" nhé, chợ chỉ phục vụ dân du lịch. Nếu muốn đi chợ, bạn nên đăng ký tour 1/2 ngày đi cồn Tân Phong luôn (có trung tâm du lịch chở bạn tham quan một số nơi và ăn đặc sản miền tây - ngay bến tàu du lịch CB). Mình làm ở CB nhưng chưa bao giờ đi chợ, chỉ đứng trên bờ dòm thôi, nhưng thứ 7, CN có rất nhiều đoàn tham quan, hihi

thinhduyquach
31-08-2012, 00:38
2 ngày 1 đêm cũng có thể đi cần thơ đuoc mà ... Nếu không ngại thì ráng chạy thêm tí đi Cần Thơ luôn đi . Xem chợ nổi Cái Răng cho thú .