PDA

View Full Version : Rủ rê đi Lao băng oto, tháng 10 / 2009



Gpmst
16-09-2009, 15:38
Tụi mình có 4 boy muốn rủ các bạn là girl đi Lao vào thang 10 này, lich trình như sau: Hà Nội - Lao Bảo ( đi đường HCM nhé) - Svannakhet - thakhet- Vientian - Vangvieng - Luongphabang - Phonsavan - Xiengkhoang - Namkanh - Vinh - Hanoi , bạn nào muốn đi PM nhé YM mysteryvn

songvabien
16-09-2009, 18:56
đầu tháng 10 hả bạn nếu là từ 6/10 thì tốt mà sao chỉ rủ girl là sao là boy ko dc ha :(

HaSapa
16-09-2009, 21:25
He he, gái già đi cùng được không?

Gpmst
16-09-2009, 22:05
Già trẻ đều ok, vấn đề là cùng sở thích và dễ hòa đồng, với lại gừng càng già càng cay, người càng già càng nhìu kinh nhiệm rât mong bạn đi cùng.

Gpmst
16-09-2009, 22:07
lịch trình la bắt đầu từ 21-10 ban PM cho mình rồi mình gửi lịch trình nhé

REDfox_85HN
17-09-2009, 22:48
chuyến đi coi chừng dài quá. Em ko theo nổi. Đành ngồi im re tay nắm khư khư cục gạch :(

Gpmst
18-09-2009, 00:04
Tiếc quá ! bạn cố gắng thu sếp dc kô?

codai
18-09-2009, 10:47
gpmst ơi, codai đang ở sg, muốn đi lào, nhưng sẽ gặp nhóm của bạn ở Lao Bảo, vì codai sẽ bay ra Huế, thấy thế nào ?

Gpmst
18-09-2009, 12:52
Đc đây codai oi! cho mình xin số đi nhé!

davidd
18-09-2009, 14:56
1 hành trình khám phá nước Lào, quá tuyệt, các bạn đi trước nhớ chụp hình share cho anh em trong 4rum nhé, t11 đến lượt mình xuất phát từ hcm chơi solo tour luôn, cheers !

Totochan
18-09-2009, 15:50
Tụi mình có 4 boy muốn rủ các bạn là girl đi Lao vào thang 10 này, lich trình như sau: Hà Nội - Lao Bảo ( đi đường HCM nhé) - Svannakhet - thakhet- Vientian - Vangvieng - Luongphabang - Phonsavan - Xiengkhoang - Namkanh - Vinh - Hanoi , bạn nào muốn đi PM nhé YM mysteryvn

Hay quá! Có gái nhừ đây! Đề nghị cho mình xin lịch để còn đi xin phép! Xin đặt một cục gạch nhỏ thôi:shrug:

Gpmst
18-09-2009, 23:02
Ok minh se pót lên

Gpmst
18-09-2009, 23:06
Bạn kô cho địa chỉ mail sao mình gửi dc đây?

1 hành trình khám phá nước Lào, quá tuyệt, các bạn đi trước nhớ chụp hình share cho anh em trong 4rum nhé, t11 đến lượt mình xuất phát từ hcm chơi solo tour luôn, cheers !


Hay quá! Có gái nhừ đây! Đề nghị cho mình xin lịch để còn đi xin phép! Xin đặt một cục gạch nhỏ thôi:shrug:

Guoc_moc
27-09-2009, 17:56
He he, gái già đi cùng được không?
Vưa rôi thây bác Gpmst đi off với bác Hasapa về ca ngợi bác vui tính lém, hâm mộ hâm mộ:D Khi nào rảnh rỗi oánh quả liều hẹn off với bac cái nhé.(beer)

Gpmst
27-09-2009, 18:53
1 hành trình khám phá nước Lào, quá tuyệt, các bạn đi trước nhớ chụp hình share cho anh em trong 4rum nhé, t11 đến lượt mình xuất phát từ hcm chơi solo tour luôn, cheers !

Em xin úp cái lịch trình lên đây để anh em nào có mặt cùng thời gian thì of phát. Và các bác đã đi trước đã có kinh nhiêm tư vấn giúp em với ạ. E xin cảm ơn nhiều ạ.
- 20/10
Tối 19h từ HN phi theo dg HCM đến Lao Bảo. Dự kiến 8h sáng 21/10 có mặt.
- Ngày 21/10
Sáng chơi Lao BẢo và lam thử tục xuất cảnh qua cửa khẩu.rồi nhắm hướng Savannakhet mà phi. Dự kiến 18h đén nơi.
Tối vivu tại đây.
- Ngày 22/10
Sáng thăm thú Savannakhet
Chiếu 15h lên ngựa phi thakhet. dự kiến 18h đến
Tối khám phá thaket
- Ngày 23/10
Sáng 8h phi Vientian dự kiến 15h đến nới.
Chiều khám phá nghi ngơi.
Tối chơi Vientain ( dự đinh fe phát cho sướng)
- Ngày 24/10
Sáng qua Thai và dạo Vientian.
Chiếu 3h phi Vangvieng dự kiến 18h đến nơi.
Tối dạo Vangvieng thưởng thức Biee Lao, nghi đêm.
- Ngày 25/10
Sáng 8h thẳng tiến luongphabang. Dự kiến 12h đến.
Chiều khám phá luong.
Tối fe phát nữa hee.
- Ngày 26/10
Khám phá luong tẹt sì ga.hết ngày 26 ở luong vi nghe nói luong quá đẹp.
- Ngày 27/10
Sáng hướng phonsavan tiến. Dụ kiến 10h đến.
Chiều khám phá Phonsavan, Xiengkhoang
Tôis chơi và nghỉ tại đây.
- Ngày 28/10
Sáng rời Xiengkhoang về VN, Dụ kiến tối có mặt tại HN. The and.
Trên đây là toàn bộ lịc trình của tụi ẹm đoàn có 6 người và xe vẫn còn một ghế nữa ạ. Kính mong các bác có kinh nhiệm góp y cho em. Em xin chân thành cảm ơn.

codai
27-09-2009, 20:09
còn một ghế mà phải quảng cáo dữ vậy huh anh ?

codai
29-09-2009, 17:49
Tình hình chuẩn bị đến đâu rồi Gpmst ?

Gpmst
29-09-2009, 21:07
Tình hình chuẩn bị đến đâu rồi Gpmst ?

Codai ơi Gpmst đã chuẩn bị xong rồi, lich trình chuyến đi kô thấy đổi và vẫn như đã thống nhất với codai. Mong rằng chuyến đi này thật thành công.

Gpmst
29-09-2009, 23:36
Lịch trình của nhóm em vậy có đoàn nào đi cùng thời gian thì cho e tí thông tin đi các bác. Giao lưu đồng hương bến sứ người cũng ý nghĩa lắm các bác ợ

PeterPan
29-09-2009, 23:47
Đi bằng ôtô là em thích nhất nhưng lại bị trùng lịch khác rồi. Tiếc ghê. Ngồi nhà chờ bác đi về để học hỏi kinh nghiệm vậy :).

HaSapa
29-09-2009, 23:49
Vưa rôi thây bác Gpmst đi off với bác Hasapa về ca ngợi bác vui tính lém, hâm mộ hâm mộ:D Khi nào rảnh rỗi oánh quả liều hẹn off với bac cái nhé.(beer)

Hơ, sao bác Gpmst (tên đọc trẹo cả mồm) ca ngợi vui tính mà bác Guoc_moc lại phải oánh quả liều mới dám gặp, động viên cho đỡ ngại này: hôm nào off đội mũ bảo hiểm nói chiện nhá ;)

bacgiangman
30-09-2009, 02:30
các bác đi chụp nhiều ảnh về pót cho bà con xem với nhớ!

Gpmst
30-09-2009, 08:43
Hơ, sao bác Gpmst (tên đọc trẹo cả mồm) ca ngợi vui tính mà bác Guoc_moc lại phải oánh quả liều mới dám gặp, động viên cho đỡ ngại này: hôm nào off đội mũ bảo hiểm nói chiện nhá ;)

Hớ hớ! tên tớ hay thía mà bác bảo đọc trẹo cả mồm:LL:LL:LL Nhà bác guoc_moc bán thuốc liều mờ bác ấy uống thuốc niều có mất phí đâu=))=))=))

Gpmst
30-09-2009, 08:48
Đi bằng ôtô là em thích nhất nhưng lại bị trùng lịch khác rồi. Tiếc ghê. Ngồi nhà chờ bác đi về để học hỏi kinh nghiệm vậy :).

Hớ!! bác yên tem, e đi chuyêns nờ vào chỗ nào "ngu" iem báo với bác nhé! thế bác muốn tìm hỉu chỗ "sướng" kô thía?(NT)(NT)

Guoc_moc
05-10-2009, 22:53
Hơ, sao bác Gpmst (tên đọc trẹo cả mồm) ca ngợi vui tính mà bác Guoc_moc lại phải oánh quả liều mới dám gặp, động viên cho đỡ ngại này: hôm nào off đội mũ bảo hiểm nói chiện nhá ;)

Cám ơn bác Hà Sapa đã động viên nên đã đỡ ngại và thấy máu đã ấm lên. Thế hôm nào bác cho gặp vậy?(beer)

codai
05-10-2009, 23:08
Cám ơn bác Hà Sapa đã động viên nên đã đỡ ngại và thấy máu đã ấm lên. Thế hôm nào bác cho gặp vậy?(beer)

Guoc moc đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi chưa?

Gpmst
06-10-2009, 11:40
Codai oi e ra H chưa? gpmst sốt hết cả mề ne`. E ra đó nhớ check thông tin đường HCM và QL 1 nhé vì vừa rồi mưa bão thế có bị tắc từ HN vao quang trị kô? đang lo qua. Có gì thông tin cho gpmst nhé. còn về lich trình kô hề thay đổi, ngày đó se vẫn như kế hoạch. Mà đợt này đi mang cả máy quay làm vài đoạn phóng sự cho nó hoành tá tràng :D:D

codai
06-10-2009, 12:05
Đến Huế sáng nay rồi,nhưng chưa nắm và bắt thông tin gì cả hihihhihi

Guoc_moc
10-10-2009, 16:23
Guoc moc đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi chưa?

Cám ơn cỏ dại đã quan tâm. Guoc_moc tôi mấy hôm nay bận quá biết bác hỏi mà không có thời gian trả lời. nay xin trả lời là tinh thần rất ổn mong sớm được gặp cỏ dại. oke chưa..

3000
11-10-2009, 02:28
Em cá là các bác vỡ kế hoạch. Đi thế này gọi là đến chụp cái ảnh điểm danh rồi té. Em đi Trung Lào năm kia: Viêng chăn-Vang viêng-Luông pra băng-Phon Savanh mất 8 ngày mà còn cà cuống. Các bác giỏi thật.

Gpmst
11-10-2009, 14:31
Đến Huế sáng nay rồi,nhưng chưa nắm và bắt thông tin gì cả hihihhihi

codai đã có thông tin gi chưa em?

Gpmst
11-10-2009, 14:33
Em cá là các bác vỡ kế hoạch. Đi thế này gọi là đến chụp cái ảnh điểm danh rồi té. Em đi Trung Lào năm kia: Viêng chăn-Vang viêng-Luông pra băng-Phon Savanh mất 8 ngày mà còn cà cuống. Các bác giỏi thật.

Cám ơn bác nhắc nhở, e cũng chỉ chek thông tin đưa ra lich trình như vậy, nếu bác có kinh nhiệm mong bác phân tích cụ tỉ giúp em. Chân thành cảm ơn bác.

3000
11-10-2009, 21:29
Theo em các bác không nên cố đi nhiều điểm.

Tối các bác ra Nguyễn Gia Thiều, 19h xe chạy, đến Cầu Treo khoảng 7h sáng qua biên giới. Chạy về đến Viêng chăn là chiều rồi. Buổi tối đó đi ăn đồ nướng và cà fê ở bờ sông Mekong. Sáng hôm sau lang thang ở Viêng chăn độ 1 ngày. Chiều lên xe đi Thái. Ngủ đêm ở Thái và chơi ở đó 1 ngày. Quay về Viêng chăn buổi chiều. Tối ngủ Viêng chăn.

Sáng hôm sau đi Vang viêng. Ai thích thư giãn và sục sạo lung tung ở Vang viêng thì mất 1-2 ngày nữa. Chiều bắt xe đi tiếp từ Vang viêng đến Luông. Đến Luông cỡ 1-2h sáng

Ở Luông chơi 2 ngày thăm các chùa chiền, cung điện, leo núi và tắm thác Khuang si, chợ đếm...

Sáng sớm chạy từ Luông về Xiêng khoảng, thăm Cánh đồng chum, nghỉ đêm ở Xiêng khoảng rồi sáng hôm sau về đường Nặm cắn. Nghệ an.

Tất cả là 8-9 ngày và còn phụ thuộc vào giờ xe chạy nữa. Bên Lào xe không sẵn chuyến chạy liên tục như mình vì họ ít dân.

Sa vẳn và Thà khẹt nên dành 1 chuyến riêng đi Nam Lào gồm cả Cham pa sắc, Sê kông, A tô pư và sang Udon ở Thái.

3000
11-10-2009, 21:36
Các xe đi Lào xuất phát 8h từ Đông hà, lên đến Lao bảo tầm 10h. Thường là đến cửa khẩu xe đầy chỗ rồi nên bắt xe giữa đường rất phập phù. Đoàn các bác lại đông nữa thì còn khó hơn. Tốt nhất đi xe Lào từ NGT cho nó lành.

Gpmst
11-10-2009, 22:00
Các xe đi Lào xuất phát 8h từ Đông hà, lên đến Lao bảo tầm 10h. Thường là đến cửa khẩu xe đầy chỗ rồi nên bắt xe giữa đường rất phập phù. Đoàn các bác lại đông nữa thì còn khó hơn. Tốt nhất đi xe Lào từ NGT cho nó lành.

Cám ơn bác! nhưng tụi em đi xe tự lái bac ah`. liệu có đi dc như lịch e đưa ra kô bác?

codai
12-10-2009, 10:59
codai đã có thông tin gi chưa em?

hi anh,
em đã đi Lào mấy ngày cuối tuần hôm rồi anh oi; Đường đi đẹp lắm, tuy nhiên xa quá là xa, nên chạy xe sẽ mệt mõi lắm; bây giờ em chuẩn bị về lại sg, cho nên em kg thể đi chung chuyến Lào với nhóm của anh được rồi. Em cancel một vé của em nhé

3000
12-10-2009, 11:06
Em không biết là bác tự lái. Thế thì lợi thời gian hơn nhiều nhưng đi thế vẫn khá gấp.

Ở Bắc Lào an ninh không tốt như phía Nam. Trên mỗi chuyến xe khách đều có 1 chú lính vác AK lên ngồi cùng. Không biết bây giờ thế nào nhưng cẩn thận thì vẫn hơn, tránh đi đêm. Các điểm dân cư cũng xa nhau, nên lưu ý khoản xăng dầu.

Guoc_moc
12-10-2009, 15:16
Đến Huế sáng nay rồi,nhưng chưa nắm và bắt thông tin gì cả hihihhihi

Cỏ dại té rồi à.Tiếc con cá giếc quá:gun

Guoc_moc
12-10-2009, 15:21
Theo em các bác không nên cố đi nhiều điểm.

Tối các bác ra Nguyễn Gia Thiều, 19h xe chạy, đến Cầu Treo khoảng 7h sáng qua biên giới. Chạy về đến Viêng chăn là chiều rồi. Buổi tối đó đi ăn đồ nướng và cà fê ở bờ sông Mekong. Sáng hôm sau lang thang ở Viêng chăn độ 1 ngày. Chiều lên xe đi Thái. Ngủ đêm ở Thái và chơi ở đó 1 ngày. Quay về Viêng chăn buổi chiều. Tối ngủ Viêng chăn.

Sáng hôm sau đi Vang viêng. Ai thích thư giãn và sục sạo lung tung ở Vang viêng thì mất 1-2 ngày nữa. Chiều bắt xe đi tiếp từ Vang viêng đến Luông. Đến Luông cỡ 1-2h sáng

Ở Luông chơi 2 ngày thăm các chùa chiền, cung điện, leo núi và tắm thác Khuang si, chợ đếm...

Sáng sớm chạy từ Luông về Xiêng khoảng, thăm Cánh đồng chum, nghỉ đêm ở Xiêng khoảng rồi sáng hôm sau về đường Nặm cắn. Nghệ an.

Tất cả là 8-9 ngày và còn phụ thuộc vào giờ xe chạy nữa. Bên Lào xe không sẵn chuyến chạy liên tục như mình vì họ ít dân.

Sa vẳn và Thà khẹt nên dành 1 chuyến riêng đi Nam Lào gồm cả Cham pa sắc, Sê kông, A tô pư và sang Udon ở Thái.
3000 Tư vấn với.Bọn này định nang theo xe tải nữa ( con 3 chân đấy):)):)) sang Thai xem có gì khuân. Vậy khuân gì,ở đâu, Giá cả, phải để ý những gì.

Gpmst
12-10-2009, 16:47
3000 Tư vấn với.Bọn này định nang theo xe tải nữa ( con 3 chân đấy):)):)) sang Thai xem có gì khuân. Vậy khuân gì,ở đâu, Giá cả, phải để ý những gì.

Bác Guoc_moc ném đá it thôi, sao kô mang hẳn công tơ nơ? cám ơn bác 3000 nhiều. tụi e cũng kô đi đêm nhiều nên cũng kô lo lắm, với lại trên xe ít nhiều cũng có thiét bị an ninh, trừ giả các anh ấy có séng, mà nếu có thì e chỉ cần xin cái quần sịp để về VN.:D:D:D. Vui vậy chứ bác có thông tin gì thì cho tụi em biết nhé, xin cảm ơn bác lần nữa

Gpmst
12-10-2009, 16:50
hi anh,
em đã đi Lào mấy ngày cuối tuần hôm rồi anh oi; Đường đi đẹp lắm, tuy nhiên xa quá là xa, nên chạy xe sẽ mệt mõi lắm; bây giờ em chuẩn bị về lại sg, cho nên em kg thể đi chung chuyến Lào với nhóm của anh được rồi. Em cancel một vé của em nhé

Nàng ơi là nàng!! hóa ra mấy ngày rồi sang đó, thể nào Cancel tui anh. Sao kô để đến 21 -10 e cancel cả thể. Vụ này e chịu phạt đấyX(X(X(

nguyễn oanh
12-10-2009, 18:56
Nhìn các bác đi mà phát ham,em trong thành phố mới đi vượt trường sơn bằng xe honda với hội du khảo tháng 9 này chẳng lẽ đi với các bác nữa chứ về bị đuổi việc đấy làm nhâ viên văn phòng là như thế đó bác à,cửa khẩu La bảo cũng sẩm uất lắm bác à,tới đó bác nhớ ăn món cháo ở đấy nhé và đường cũng dễ đi lắm chạy khoảng 100 km/h được đấy.nhớ ngắm sông thạch hãn và cầu dakrong dùm em nha,chúc các bác đi vui nha.

codai
12-10-2009, 20:53
Nàng ơi là nàng!! hóa ra mấy ngày rồi sang đó, thể nào Cancel tui anh. Sao kô để đến 21 -10 e cancel cả thể. Vụ này e chịu phạt đấyX(X(X(

hiiihihi tại em có việc ra Huế sớm quá, mà ngồi không thì không chịu được nên quất đại cái tour đi luôn đó mà;

Gpmst
13-10-2009, 18:30
Nhìn các bác đi mà phát ham,em trong thành phố mới đi vượt trường sơn bằng xe honda với hội du khảo tháng 9 này chẳng lẽ đi với các bác nữa chứ về bị đuổi việc đấy làm nhâ viên văn phòng là như thế đó bác à,cửa khẩu La bảo cũng sẩm uất lắm bác à,tới đó bác nhớ ăn món cháo ở đấy nhé và đường cũng dễ đi lắm chạy khoảng 100 km/h được đấy.nhớ ngắm sông thạch hãn và cầu dakrong dùm em nha,chúc các bác đi vui nha.

Bạn cho biết thông tin về đường HCM nhé uq vu bão vừa rồi chạy từ HN vao Quảng trị có vấn đề gì kô? cám ơn bạn nhièu.

lan1881
13-10-2009, 20:12
Nàng ơi là nàng!! hóa ra mấy ngày rồi sang đó, thể nào Cancel tui anh. Sao kô để đến 21 -10 e cancel cả thể. Vụ này e chịu phạt đấyX(X(X(

Co ban cancel, minh the chan duoc ko nhi? (minh la gai' SIEU gia :D)

Guoc_moc
13-10-2009, 21:30
Co ban cancel, minh the chan duoc ko nhi? (minh la gai' SIEU gia :D)

Tốt quá rồi. tớ là người hoài cổ nhất là phụ nữ cổ.đi luôn nhe:shrug:

Guoc_moc
13-10-2009, 21:33
Bác Guoc_moc ném đá it thôi, sao kô mang hẳn công tơ nơ? cám ơn bác 3000 nhiều. tụi e cũng kô đi đêm nhiều nên cũng kô lo lắm, với lại trên xe ít nhiều cũng có thiét bị an ninh, trừ giả các anh ấy có séng, mà nếu có thì e chỉ cần xin cái quần sịp để về VN.:D:D:D. Vui vậy chứ bác có thông tin gì thì cho tụi em biết nhé, xin cảm ơn bác lần nữa

Gpmst chả bảo mang nhiều xèng đi còn gì. người ta hỏi thật hộ cho còn khiển trách(c)

Gpmst
13-10-2009, 22:07
Co ban cancel, minh the chan duoc ko nhi? (minh la gai' SIEU gia :D)

Con` vài ngày nữa, nếu bạn đi thi liên hệ ngay nhé,

Gpmst
13-10-2009, 22:13
Gpmst chả bảo mang nhiều xèng đi còn gì. người ta hỏi thật hộ cho còn khiển trách(c)

Thế đã chuẩn bị đc nhiều chưa mà hoành tráng thế?

nguyễn oanh
14-10-2009, 14:14
mà cho hoi 3 mấy bác chuyến đi này tốn bao nhiu vậy tiền bạc đấy

Gpmst
14-10-2009, 22:02
mà cho hoi 3 mấy bác chuyến đi này tốn bao nhiu vậy tiền bạc đấy

Nếu mang cơm nắm với muối vừng đi thì hết đâu bao nhiu,=))=))=)) dự đoán vậy còn chi tiết thì phải về mới bit.(c)(c)

duongcanhquan
15-10-2009, 10:21
em lái xe đc có đc đi ko :D

kenny28
15-10-2009, 11:22
ôi, mình lại định đi tháng 11 cơ, lịch trình cũng gần như của bạn, mình ở SG nên chắc phải bay ra Vinh rồi cùng đoàn bạn HN đi

Gpmst
08-11-2009, 12:09
ôi, mình lại định đi tháng 11 cơ, lịch trình cũng gần như của bạn, mình ở SG nên chắc phải bay ra Vinh rồi cùng đoàn bạn HN đi

Ko biết bạn đi chưa chứ lịch trình như mình thì cần chủ động phuơng tiện nhé,nếu kô thì sẽ bị vỡ lịch trình đấy, lái xe nên chuẩn một chút vì đường đi luongphabang đèo dốc nhiều lắm. toàn bộ lịch trình như mình là hơn 3000km bạn ah`.

thik_di_choi
08-11-2009, 14:03
Chuyển cái bạn dulich Lào sang phần "tour đây đi". Bạn có thể mở một topic về tour của bạn ở mục khác.

Ở đây toàn người đi bộ sang Lào thui