PDA

View Full Version : Phượt thời H1N1



smallgrass
28-07-2009, 13:43
Hiện nay dịch H1N1 lan nhanh và có vẻ như ngoài tầm kiểm soát,chỉ có thể thống kê số người chết chứ ko thể thống kê số ca nhiễm.Trước tình hình này Phượt thủ chắc cũng chùn chân.Mình mở topic này nhằm kêu gọi mọi người chia sẻ một số thông tin giúp cho Phượt thủ an toàn trên các nẻo đường.Vì nếu đi đó đi đây để thoả chí tan bồng mà lại chết vì H1N1 do thiếu hiểu biết thì thật là lản nhách.

Hiện nay mình thấy chỉ có 1 cách duy nhất là đeo khẩu trang Y tế có than hoạt tính gí đấy,giá khoảng 40K cái (đang rất ít hàng,có khi mua ko có).Mà đi đâu cũng kè kè cái khẩu trang hay sao?Lúc ăn uống ở nhà hàng thì sao?Mọi người chia sẻ thêm nhé.

BM
28-07-2009, 13:49
Khẩu trang chỉ có ...tác dụng tâm lý!!!:(

tichuot
28-07-2009, 15:05
Tòa nhà tớ ở có cả gia đình đang dính chưởng, được xe Cứu thương hộ tống cả nhà, phun trùng khắp tòa nhà......nói chung là cũng hơi ghê ghê.

Mà cũng may mình ở đầu hướng Bắc, còn nhà ấy ở cuối hướng Nam nên cũng yên tâm là không đi chung thang máy.

CVN
28-07-2009, 15:11
Mình đang cố thay đổi hết lịch công tác trong miền Nam để tránh phải đi tàu bay. Đang muốn ra rạp xem Harry Potter 6 nhưng cũng tự kiềm chế.

Nói chung không nên hoảng hốt quá, nhưng cũng nên tránh được ngần nào thì tránh. Vì mình, vì cả mọi người nữa!

Vova
28-07-2009, 15:40
Thực ra những lúc có dịch như thế này, quan trọng nhất là ý thức của mỗi cá nhân. Cẩn thận giữ gìn cho mình, cho gia đình mình, tránh tập trung chỗ đông người, thấy có triệu chứng nghi ngờ thì tránh tiếp xúc với người khác + vào viện ..., toàn là common senses cả. Có điều đáng lo ngại là các nươc dân trí cao như Mỹ, Anh... vẫn bị ầm ầm, nhà mình mà không làm mạnh tay chẳng hiểu sẽ như thế nào.

nguyen
28-07-2009, 15:55
Việc đầu hôm nay nên làm để tránh cúm lợn ấy là ko nhận điện thoại của đứa nào dùng mạng Viettel :D :D

LinhEvil
28-07-2009, 16:11
Nói thật ra thì chả ai hiểu cặn kẽ cúm lợn là gì? CHết không? triệu chứng thế nào? Phòng chống ra sao....

Các bác toàn ra rả nói về chuyện ổ dịch mới, đã phun trùng....

Dân thì cứ mờ mờ mịt mịt...

Rồi lại còn đi uống bia với Việt Kiều từ Mỹ với Canada về

....

Thôi em đi rửa tay xà phòng đã

Walkman
28-07-2009, 16:36
Tối qua, uống bia với thằng bạn trong Sài Gòn ra đến 12h đêm. Khi chở nó về hơi xa (cả đi và về 25km), lại thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh, thuốc lá hút khá nhiều.
Sáng nay dậy, đầu nặng, viêm họng và ho có đờm, hơi hâm hấp... Đọc tin nhắn của các bạn gửi offline qua YM về triệu chứng thấy... hơ hơ... giống!
Tôi phải làm sao đây (Vàng Anh):
P/a a: Báo cáo Lãnh đạo về vấn đề này, xin đi kiểm tra và lợi dụng cơ hội chuồn lên chốn khỉ ho nào đó chơi vài ngày.
P/a b: Cứ để kệ thế vì báo cáo lãnh đạo rất phiền hà và bọn vệ sinh dịch tễ nó cách ly mình (nếu không trốn đi được).
Theo bạn, bạn chọn cách nào. Hãy soạn tin nhắn theo cú pháp: Phuot H1N1 rồi gửi về số điện thoại 04.113
Mười phần quà đang chờ các bạn:
1. Giải đặc biệt: Một dùi cui điện trị giá 3 triệu đồng.
2. Ba giải nhì : Một đôi vòng tay thiết kế theo hình số 8 mạ bạch kim.
Và rất nhiều giải thưởng khác dành cho các bạn may mắn.
Nhanh chân lên các bạn ơi!!!!!!!!!!!!

Sorry Mod vì quảng cáo!

dangkhoaquan
28-07-2009, 18:21
CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA H1N1 LÀ GÌ VÀ NÓ ĐƯỢC LÂY LAN NHƯ THẾ NÀO?

* Các triệu chứng của cúm H1N1 cũng tương tự như các triệu chứng của cúm thông thường theo mùa: đột nhiên sốt cao, đau khắp người, đau đầu, mệt mỏi, ho khan, chảy nước mũi, và đau họng.
* Một số người mắc loại vi rút này cũng được báo cáo là cảm thấy buồn nôn, bị nôn và tiêu chảy, đó không phải là những triệu chứng đặc trưng.
* Vi rút đã và đang lây lan từ người sang người cùng theo cách giống như cách cúm mùa thông thường lây truyền: qua tiếp xúc gần (thường là trong vòng một cánh tay) khi người đó nói chuyện, ho, hay hắt hơi. Hay qua việc tiếp xúc với đồ vật mà những đồ vật này bị các giọt nhỏ của người bị nhiễm bắn vào, ví dụ như qua việc bắt tay sau khi người đó vừa hắt hơi mà dùng tay của mình để che miệng.
* Một người có thể lan truyền cúm của mình sang người khác nếu họ tiếp xúc gần với nhau, nên cúm có thể dễ dàng lan truyền ở những nơi có nhiều người tiếp xúc gần gũi với nhau, ví dụ như ở các đám đông.

NẾU TÔI (HAY MỘT THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH) CÓ CÁC TRIỆU CHỨNG NHƯ VẬY, CÓ PHẢI TÔI ĐÃ MẮC H1N1?

Ngay bây giờ, bạn có thể cho rằng bạn KHÔNG MẮC vi rút H1N1 TRỪ KHI:

* Các ca H1N1 được báo cáo là có trong khu vực nơi bạn đang sống, làm việc, hay vừa mới đến Việt Nam.
* Bạn vừa đến một quốc gia có các ca được báo cáo.
* Vừa mới tiếp xúc với một người mà người đó vừa đến một quốc gia có các ca H1N1 về.

Nếu bạn có các triệu chứng cúm và phù hợp với bất cứ tiêu chuẩn trong những tiêu chuẩn trên, bạn phải tìm đến y tế. Bạn phải báo cáo cho người phụ trách và không đi làm.

Trên đường đi tới phòng khám/bệnh viện, bạn phải đeo khẩu trang. Bạn cũng phải thông báo cho nhân viên của phòng khám/bệnh viện trước khi hay ngay khi bạn đến rằng bạn nghĩ là bạn có thể bị nhiễm cúm H1N1.

Và, trong trường hợp bạn đang tính tới việc bạn sẽ đi công tác khi bị ốm – đề nghị bạn hãy đừng làm vậy.

ĐEO KHẨU TRANG CÓ BẢO VỆ ĐƯỢC MÌNH KHÔNG?

Khẩu trang được thiết kế để giảm vi trùng mà một người sẽ thở ra.

Nếu bạn không ốm, bạn không cần phải đeo khẩu trang.
Nếu bạn đang chăm sóc người ốm, và họ cảm thấy quá bất tiện không thể đeo khẩu trang được, thì khi đó bạn có thể đeo khẩu trang cho mình khi tiếp xúc gần với người ốm đó. Nhưng bạn cần phải hủy bỏ khẩu trang đó ngay sau khi tiếp xúc, và sau đó rửa tay thật kỹ lưỡng.

Khi nào thì sử dụng và sử dụng khẩu trang như thế nào?

Sử dụng khẩu trang đúng cách trong tất cả các tình huống là thiết yếu. Sử dụng không đúng cách thực tế sẽ làm tăng cơ hội lây lan nhiễm trùng.

dangkhoaquan
28-07-2009, 18:22
BẰNG CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH?

Các biện pháp bảo vệ tốt nhất đối với H1N1 cũng GIỐNG NHƯ đối với bất cứ vi rút cúm nào.

* Rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên và kỹ càng.
* Che miệng và mũi khi bạn ho và hắt hơi bằng tay áo, một khăn giấy, hay một khẩu trang.
* Tránh tiếp xúc gần với những người có vẻ như không khỏe và những người bị sốt và ho. (Nếu bạn là người bị ốm, hãy cố tránh xa những người khác.)
* Giảm thời gian ở những nơi đông người nếu có thể.
* Tăng cường thông khí tại nơi bạn ở bằng cách mở các cửa sổ.
* Thực hành các thói quen sức khỏe tốt bao gồm cả việc ngủ đủ, ăn thức ăn giầu dinh dưỡng, và tích cực hoạt động thể chất.

TÔI SẼ LÀM GÌ KHI BỊ ỐM GIỐNG NHƯ CÚM?

* Nghỉ ở nhà không đến nơi làm việc để tránh lan truyền bệnh, và làm giảm tiếp xúc gần với những thành viên trong gia đình bạn.
* Không quay trở lại nơi làm việc sau 7 ngày từ khi các triệu chứng của bạn bắt đầu, nhưng nếu bạn vẫn còn những triệu chứng đó sau cả một tuần, thì tiếp tục ở nhà cho đến khi các triệu chứng của bạn đã biến mất hoàn toàn.
* Nghỉ ngơi và uống nhiều chất lỏng và cố gắng làm giảm sốt bằng cách uống thuốc như paracetamol. (Ghi chú: Nếu con bạn bị ốm, không được cho cháu uống aspirin.)
* Che miệng và mũi bằng khăn giấy hay tay áo khi bạn ho hay hắt hơi.
* Rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên và kỹ càng, đặc biệt là sau khi ho hay hắt hơi.

TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU MỘT NGƯỜI SỐNG CÙNG VỚI TÔI BỊ CÚM?

Cố gắng cách ly người ốm trong một khu riêng biệt ở trong nhà bạn.
Nếu việc này là không thể, thì hãy cố và giữ cho người ốm cách với người khác tối thiểu là 2 mét.

Nếu bạn đang chăm sóc người bệnh

* Nếu người bệnh không đeo khẩu trang, thì bạn nên dùng khẩu trang hay khăn quàng che miệng và mũi của mình khi chăm sóc người bệnh.
* Rửa tay với xà phòng và nước sạch một cách kỹ lưỡng sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh.
* Giữ sạch môi trường với những chất tẩy rửa nhà cửa sẵn có.

KHI NÀO THÌ MỘT NGƯỜI ỐM ĐANG NẰM NHÀ PHẢI ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN

Hầu hết mọi người có thể được chăm sóc tại nhà.

Có một số người cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nếu họ bị ốm và có bất kỳ một trong các điều kiện sau:
• Người có bệnh mãn tính
• Phụ nữ có thai
• Người thở nông trong khi nghỉ, khó thở, đau khi thở hoặc thở khò khè,
• Người ho ra máu,
• Người còn sốt sau 5 ngày,
• Người cảm thấy khá hơn nhưng sau đó bị sốt mới hoặc ho tồi tệ hơn, hoặc
• Người cực kỳ uể oải, mơ hồ, hoặc bị đau đầu nặng.

Phải đưa trẻ em đến bệnh viện ngay lập tức nếu chúng:
• Có bệnh mãn tính
• Thở nông trong khi nghỉ, khó thở, đau khi thở hoặc thở khò khè
• Có thân nhiệt trên 39°C,
• Bị nôn hơn bốn giờ, hoặc
• Rất khó đánh thức, im lặng bất thường, hoặc không phản ứng gì.

NẾU CÁC CA H1N1 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI VIỆT NAM, CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÔNG CỘNG NÀO SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN?

Khi số người bị ảnh hưởng vẫn còn duy trì được ở mức độ giới hạn, chúng ta sẽ khuyến cáo các biện pháp liệt kê ở trên.

Nếu có nhiều người bị ảnh hưởng và/hoặc vi rút này dường như là nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh năng hơn, thì một số biện pháp cách ly xã hội có thể sẽ được khuyến cáo. Những nỗ lực này đã được thiết kế để làm giảm tiếp xúc giữa người với người, và có thể bao gồm cả việc đóng cửa các lớp học trong nhà trường và hạn chế các đám đông, như bằng biện pháp đóng cửa nhà hát, hủy bỏ các sự kiện thể thao, v.v… để không khuyến khích tụ tập đông người.

Nó cũng có nghĩa là thời gian họp chợ có thể cần được sắp xếp so le nhau để làm giảm số người có mặt trong cùng một thời điểm.

ĂN THỊT LỢN CÓ AN TOÀN KHÔNG?

Người ta KHÔNG bị nhiễm vi rút cúm H1N1 2009 vì ăn thịt lợn hay các sản phẩm từ thịt lợn. KHÔNG hề có bằng chứng cho thấy loại vi rút này bắt nguồn từ những con lợn.

Luôn luôn đảm bảo rằng thịt lợn và các loại thịt khác sẽ được nấu chín kỹ ở nhiệt độ 160°F/70°C.

THUỐC KHÁNG VI RÚT CÓ TÁC DỤNG KHÔNG?

Có một loại thuốc (một loại kháng vi rút) được gọi là oseltamivir với tên hiệu nhãn mác là Tamiflu đã được đưa ra cho một số ít các ca nhiễm H1N1.

Loại thuốc này có thể làm giảm các triệu chứng và giảm thời gian ốm, và có thể phòng ngừa được các biến chứng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Tamiflu KHÔNG phải là cần thiết cho phần lớn số người mắc H1N1. Hầu hết các ca sẽ khỏi hoàn toàn tại nhà mà không cần phải điều trị bằng thuốc kháng vi rút hoặc nhập viện.

Tamiflu CHỈ được sử dụng theo đơn của bác sĩ vì giống như tất cả các loại thuốc khác, Tamiflu có thể có một số tác dụng phụ.

Thuốc kháng vi rút là hiệu quả nhất khi chúng được sử dụng ngay trong hai ngày đầu mới bị mắc bệnh.

Khi cần, WHO có tiếp cận tới kho dự trữ thuốc kháng vi rút.

ĐÃ CÓ VẮC XIN CHO H1N1 CHƯA?

Các nhà khoa học đã bắt đầu có gắng tìm ra một loại vắc xin phòng ngừa được loại vi rút đang lưu hành. Tuy nhiên, vẫn chưa có một quyết định nào cho việc sản xuất vắc xin này.

Một khi quyết định đã được đưa ra cho việc sản xuất loại vắc xin này, sẽ mất ít nhất là 6 tháng để làm cho vắc xin này có sẵn rộng khắp. Ngay cả khi đó, sẽ không có đủ vắc xin cho tất cả mọi người và vắc xin này có thể không có hiệu quả nữa vì lúc đó vi rút này cũng đã biết đổi rất nhiều.

Không có khả năng là các loại vắc xin cúm theo mùa hiện tại có thể giúp phòng ngừa vi rút cúm H1N1 hiện nay.

TÔI CÓ CẦN PHẢI DỰ TRỮ THỰC PHẨM HAY NƯỚC UỐNG KHÔNG?

Vào giai đoạn này WHO không khuyến cáo việc dự trữ thực phẩm và nước uống vì H1N1.

Tuy nhiên, luôn luôn là một ý kiến hay có dự trữ sẵn một lượng thực phẩm, nước, và các vật dụng gia đình quan trọng khác cho trường hợp khẩn cấp.

VIỆT NAM ĐANG LÀM GÌ ĐỂ KIỂM SOÁT H1N1?

Bộ Y tế, Việt Nam đã nhanh chóng ứng phó để chuẩn bị cho một đại dịch và bất cứ các ca H1N1 nào có thể xảy ra.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế, các Trung tâm Y tế dự phòng, các Viện Vệ sinh Dịch tễ khu vực, các cơ sở y tế và các trung tâm kiểm dịch y tế tăng cường công tác giám sát và các biện pháp phát hiện sớm và chuẩn bị để ứng phó với bất cứ ca mắc nào được xác định.

Với kinh nghiệm trước đây trong việc xử lý với cả dịch cúm gia cầm và SARS, Việt Nam hiện đã và đang có nhiều cơ chế giám sát và phát hiện sớm tại chỗ.

WHO tại Việt Nam và Bộ Y tế đang cùng nhau làm việc chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt nhất và những quy trình chẩn đoán tại phòng xét nghiệm, kiểm dịch và quản lý các ca lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn và mặt hậu cần cụ thể đối với tình hình hiện nay.

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) CÓ KHUYẾN CÁO HẠN CHẾ VIỆC ĐI LẠI KHÔNG?

WHO không khuyến cáo việc hạn chế đi lại hay đóng cửa các biên giới.

Ngày nay, đi lại toàn cầu là một thông lệ và một số lượng lớn người đi lại khắp thế giới để làm ăn cũng như nghỉ ngơi. Hạn chế việc đi lại và áp dụng hạn chế đi lại là không có lý. Hạn chế việc đi lại sẽ không ngăn được sự lây lan của H1N1, mà nó sẽ phá vỡ cộng đồng toàn cầu.


WHO CÓ KHUYẾN CÁO SÀNG LỌC BIÊN GIỚI KHÔNG?

Mặc dù việc xác định được các dấu hiệu và triệu chứng của cúm trong số các hành khách có thể giúp cho việc truy tìm kiếm dấu vết của việc bùng phát dịch, nhưng việc sàng lọc tại biên giới sẽ không làm giảm việc lây lan của cúm này. Loại vi rút này có thể được lây truyền từ một người sang người khác trước khi người bị nhiễm có các dấu hiệu bị ốm.

Tuy nhiên, WHO tôn trọng các quyết định của các nhà chức trách quốc gia trong việc thực hiện các biện pháp ở cấp quốc gia, như sàng lọc, để ứng phó với một nguy cơ y tế công cộng.


TÔI CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ TÌNH HÌNH TRÊN TOÀN CẦU Ở ĐÂU?

WHO cung cấp thông tin cập nhật trên trang mạng điện tử của mình không chỉ về tình hình toàn cầu mà còn cả các hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp. Những thông tin này có sẵn tại trang mạng điện tử sau: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html

Bạn cũng có thể liên hệ với Bà Shelaye Boothey, Cán bộ Truyền thông của WHO, với các câu hỏi và những mối quan tâm của mình qua thư điện tử tại địa chỉ [email protected])
nguồn :http://www.maivoo.com/Tuoi_Teen/Update-ve-cac-trieu-chung-cua-cum-A-H1N1/2315.html

Nambyus
29-07-2009, 10:35
Tòa nhà tớ ở có cả gia đình đang dính chưởng, được xe Cứu thương hộ tống cả nhà, phun trùng khắp tòa nhà......nói chung là cũng hơi ghê ghê.

Mà cũng may mình ở đầu hướng Bắc, còn nhà ấy ở cuối hướng Nam nên cũng yên tâm là không đi chung thang máy.

Ghê quá, không ộp với anh Tí chuột đâu!

BM
29-07-2009, 10:46
Ghê quá, không ộp với anh Tí chuột đâu!

Ộp với mình ..vì đã uống ngừa!

Nambyus
29-07-2009, 10:48
Làm j có thuốc ngừa anh?

BM
29-07-2009, 10:56
Làm j có thuốc ngừa anh?

Nambyus lại ngoại hiệu của anh rồi!

smallgrass
29-07-2009, 11:16
Vì ngày mai là mình bắt đầu kỳ nghỉ của mình mà khổ cái là toàn dính đến Sân bay,xe lửa,xe đò,điểm du lịch nên rất lo lắng.Hiện tại chỉ biết cách bảo vệ mình bằng cách :Đeo khẩu trang y tế (loại dùng 1 lần),mua 1 chai Lifebouy kè kè theo.

Xin trích dẫn vài thông tin hữu ích từ Báo Tuổi Trẻ để mọi người cập nhật:

TT(Thứ Tư, 29/07/2009) - Dù virus H1N1 không độc hại nhưng chúng ta không biết virus sẽ biến hóa tiếp như thế nào. Cho đến thời điểm này, dịch cúm A/H1N1 diễn biến tương đối phức tạp, cần phải làm gì để đối phó? Xin giới thiệu bài viết của GS.TS Nguyễn Văn Tuấn (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=328865&ChannelID=12).

Phát hiện triệu chứng sớm

Trong điều kiện bất định như thế, phương án tốt nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng bệnh phải bắt đầu từ cơ sở. Mỗi cơ quan hay trường học cần hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế, có sẵn kế hoạch phòng chống cúm A/H1N1. Kế hoạch hữu hiệu nhất là sớm nhận dạng hay phát hiện những trường hợp cúm. Những triệu chứng để nhận dạng sớm bao gồm nóng sốt trên 37OC, đau họng, nhức đầu, ho và sổ mũi, ói mửa, mệt mỏi...

Một khi phát hiện bệnh nhân qua các tín hiệu trên, nhà trường, cơ quan cần đề nghị bệnh nhân nên ở nhà và nhờ bác sĩ điều trị. Kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy bệnh nhân nhiễm virus H1N1 thường hồi phục trong vòng một tuần. ==> Như vậy khi thấy mình có triệu chứng này thì nhanh chóng đến BV chữa trị,cũng ko tới nỗi chết liền.Hiện nay,nhiều bạn bè mình có tâm lý sợ phải đến BV vì sợ bị cách ly,nhốt chung với người bệnh,ko bệnh thật thì cũng bị lây.

Khẩu trang đúng cách

Một câu hỏi thường được đặt ra là đeo khẩu trang có thể ngăn ngừa sự lây lan virus H1N1 hay không. Virus H1N1 có kích thước khoảng 0,08-0,12 micromet, và nếu khẩu trang có mặt nạ lọc n-95 cũng có thể lọc được 95% các phần tử có kích thước 0,3 micromet. Do đó, trên lý thuyết, khẩu trang phải có chất lượng tốt mới ngăn ngừa virus H1N1 hữu hiệu. Trong thực tế, một nghiên cứu mới công bố đầu năm 2009 cho thấy người đeo khẩu trang nếu không đúng cách thậm chí có nguy cơ mắc bệnh cúm cao hơn người không đeo khẩu trang!

Nói tóm lại, khẩu trang có thể giảm nguy cơ (chứ không ngăn ngừa) nhiễm virus H1N1, nhưng phải là khẩu trang có chất lượng và phải đeo đúng theo quy trình. (Chỗ này hơi lờ mờ, chả biết thế nào là chất lượng để chống H1N1,Quy trình đeo là thế nào_smallgrass

Tần suất các triệu chứng chính của cúm

Cũng giống như những trường hợp cúm thông thường, người mắc bệnh cúm A/H1N1 thường có triệu chứng như sốt, ho, nghẹt mũi, biếng ăn, đau họng, đau nhức cơ bắp... Thống kê tần số các triệu chứng này cho thấy:

1. Sốt trên 37OC hiện diện ở 68% trường hợp.
2. Ho: 93%.
3. Nghẹt mũi: 91%.
4. Biếng ăn: 92%.
5. Đau họng: 84%.
6. Nhức đầu: 91%.
7. Đau cơ bắp: 94%.

Quat
29-07-2009, 13:59
Phát hiện triệu chứng sớm


1. Sốt trên 37OC hiện diện ở 68% trường hợp. (Mình đang hơi hơi sốt)
2. Ho: 93%. ( + Ho khù khụ )
3. Nghẹt mũi: 91%. (Thở tốt ko thấy khó tý nào)
4. Biếng ăn: 92%. (không hề vì vừa ăn hết một lô mực nướng và 1 suất rưỡi cơm rang tức 30 khìn :D)
5. Đau họng: 84%. ( Ho thì đau họng là tất nhiên)
6. Nhức đầu: 91%. ( không thấy nhưng hình như hơi có )
7. Đau cơ bắp: 94%. (Ko đau gì)


Mình thấy mình bị 50/50 nên chắc chưa sao nhưng dù sao cũng vừa mua 5 chai nước muối sinh lý + 2 hộp khẩu trang 3 lớp 100 cái cho có khí thế :)):))

dangkhoaquan
29-07-2009, 14:30
Pandemic (H1N1) 2009 - update 59
Laboratory-confirmed cases of pandemic (H1N1) 2009 as officially reported to WHO by States Parties to the IHR (2005)
27 July 2009 09:00 GMT
The countries and overseas territories/communities that reported their first pandemic (H1N1) 2009 confirmed case(s) since the last web update (6 July 2009) as of 22 July 2009:

Afghanistan, Andorra, Belize, Bhutan, Botswana, La Réunion (French Overseas Community) , Haiti, the Marshall Islands, the Federated States of Micronesia, Namibia, Sint Eustatius (Netherlands Antilles) , Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Solomon Islands, the Sudan, Tonga, Turks and Caicos Islands (UK Overseas Territory), the United Republic of Tanzania, American Samoa (US), Guam (US)
Map of the spread of pandemic (H1N1) 2009: number of laboratory confirmed cases and deaths [png 171kb]
Regions Cumulative total
Cases* Deaths
WHO Regional Office for Africa (AFRO) 157 0
WHO Regional Office for the Americas (AMRO) 87965 707
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean (EMRO) 890 1
WHO Regional Office for Europe (EURO) 16556 34
WHO Regional OFfice for South-East Asia (SEARO) 7358 44
WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO) 21577 30
Grand Total 134503 816
*Given that countries are no longer required to test and report individual cases, the number of cases reported actually understates the real number of cases.
http://www.who.int/csr/don/2009_07_27/en/index.html

007
29-07-2009, 15:50
Phương pháp phòng cúm A/H1N1: (NT)
- Đeo khẩu trang mọi nơi, mọi lúc, kể cả lúc ăn và uống
- Rửa ráy và súc miệng bằng bất kỳ thứ gì có khả năng diệt khuẩn. Tốt nhất là luôn luôn ngậm 1 cục xà phòng Lifebouy.
- Sử dụng chất diệt khuẩn can thiệp trực tiếp vào các cửa ngõ truyền bệnh, đặc biệt là miệng (có thể dùng kết hợp Vodca Nga hoặc Whiskey, tuy nhiên beer do độ sát khuẩn thấp nên phải dùng liều cao)
- Tìm kiếm mọi màng lọc để đeo nếu khẩu trang y tế bị cháy hàng. Bất đắc dĩ có thể dùng nịt ngực của vợ hoặc người yêu hay thậm chí bỉm trẻ em (WHO khuyến cáo không sử dụng loại bỉm đã dùng rồi)
- Nếu phát hiện đồng nghiệp bị bệnh thì có thể nhúng nó vào nước sôi!

Vui 1 tí... 1 thông tin quan trọng là loại khẩu trang được khuyên dùng là loại khẩu trang 3M/N95. Nên mua để sẵn trong nhà và trong túi để dùng khi cần hoặc khi đi vào khu vực đông người...
Lưu ý khi đeo thì quay phía có miếng kim loại bo quanh lỗ mũi lên trên. Dùng tay ấn miếng kim loại để bao chặt gờ mũi để con virus khỏi mon mem bò vào.
Không biết khi uống (beer) thì có con virus nào chết k nhỉ? :help

CVN
29-07-2009, 21:53
Hà nội đã có những tòa nhà cao tầng sau có người nhiễm H1N1:

1. Tòa nhà Viettel phố Giang Văn Minh: nhân viên Viettel nhiễm.
2. Tòa nhà Vigracera đối diện BigC: 1 người Trung quốc thuê văn phòng nhiễm H1N1.
3. Trung cư 34 tầng, Trung Hòa Nhân Chính: nơi người Trung quốc kia thuê căn hộ ở.

Walkman
30-07-2009, 01:18
Hà nội đã có những tòa nhà cao tầng sau có người nhiễm H1N1:

1. Tòa nhà Viettel phố Giang Văn Minh: nhân viên Viettel nhiễm.
2. Tòa nhà Vigracera đối diện BigC: 1 người Trung quốc thuê văn phòng nhiễm H1N1.
3. Trung cư 34 tầng, Trung Hòa Nhân Chính: nơi người Trung quốc kia thuê căn hộ ở.

Mai sẽ có thông báo về việc phong tỏa tòa nhà số 09 Đào Duy Anh.
Tớ... sốt rồi...
Add vào nhé bác CVN.

007
30-07-2009, 09:29
Lưu ý loại khẩu trang thường dùng thì bác sỹ khuyên dùng 1 lần rồi bỏ nhé vì virus có thể ủ bệnh trên đó. Có thể giặt kỹ rồi ủi để dùng lại. Hình như virus chết khi nhiệt độ trên 70*C. Vậy chắc xài 1 lần rùi bỏ hoặc ngâm nước sôi.

dangkhoaquan
30-07-2009, 10:35
DỰ PHÒNGVÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 1365/TB-DPMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009
THÔNG BÁO
Về tình hình dịch cúm A(H1N1)

Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế thông báo tình hình dịch cúm A(H1N1) đến 17h00 ngày 29/7/2009 như sau:
1.Tình hình dịch trên thế giới:
Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ngừng cập nhật số liệu hàng ngày các trường hợp dương tính được khẳng định bởi phòng xét nghiệm vì số trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) tăng quá nhanh ở một số quốc gia.
Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 29/7/2009, toàn thế giới đã ghi nhận 168.895 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 145 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 1.012 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, Newzeland, Chi Lê, Argentina.
Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh, nhiều nước đã ghi nhận tử vong: Philippine (mắc: 2668, tử vong: 03); Singapore (mắc: 1217, tử vong: 05); Brunei (mắc: 334, tử vong: 01); Malaysia (mắc: 1.219, tử vong: 03); Lào (mắc: 51, tử vong: 01); Indonesia (mắc: 416, tử vong: 01). Thái Lan đã ghi nhận 6.776 trường hợp dương tính, 65 ca tử vong; Bộ Y tế nước này đã xác nhận trường hợp lây nhiễm cúm A(H1N1) từ mẹ sang thai nhi đầu tiên. Hiện nay, nhiều trường học, nhà trẻ tại Thái Lan và Malaysia đã bị đóng cửa tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm A(H1N1).
2.Tình hình dịch tại Việt Nam:
Ngày 29/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), (miền Nam: 54 ca, miền Bắc: 01 ca, miền trung: 02 ca, Tây Nguyên: 03 ca).
Trong ngày, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thông báo kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với cúm A(H1N1) của 04 trường hợp nghi ngờ do tiếp xúc gần với người bệnh tại Tòa nhà Viettel, số 01 Giang Văn Minh, Hà Nội.
Như vậy, tính đến 17h00 ngày 29/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 763 trường hợp dương tính, không có tử vong.
Số bệnh nhân đã ra viện là 389; 374 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
Ngày 25/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 1245/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các Bộ, ngành chức năng triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng. Công điện nêu rõ, tình hình cúm A(H1N1) ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn lây lan trong cộng đồng, do đó cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng phải tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, chống để toàn dân tham gia chống dịch.
3.Khuyến cáo của Bộ Y tế:
1.Hiện nay, tình hình dịch cúm A(H1N1) tiếp tục diễn biến phức tạp, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo:
2.Học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi sức khoẻ hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm. Nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, đau hong…) thì nên ở nhà, không đến trường ít nhất là 7 ngày sau khi bị bệnh, kể cả nếu khỏi sớm hơn; đồng thời thông báo cho Ban giám hiệu, cơ quan y tế tại trường học biết để được tư vấn.
3.Học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học nếu phát hiện triệu chứng cúm khi đang ở trường thì chủ động cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hiệu, cơ quan y tế tại trường học biết và nên về nhà ngay
4.Những người đang công tác tại các công sở, đặc biệt người dân sinh sống và làm việc tại các khu vực tập trung đông người như nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ký túc xá...nếu có biểu hiện cúm hay nghi ngờ bệnh cúm thì cần chủ động cách ly và thông báo cho đơn vị và y tế cơ quan biết để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
5.Những người mắc bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS...), phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần được đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.
6.Mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi. Đặc biệt, để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng vi rút (Tamiflu) khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.
7.Khi có biểu hiện nghi ngờ cúm A(H1N1) hãy thông báo theo đường dây nóng của Sở Y tế trên địa bàn, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đồng thời thông báo cho Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) theo số điện thoại đường dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: [email protected]).
Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với tất cả các địa phương, bộ/ban ngành liên quan, các nước và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khống chế dịch, giảm thiểu sự lây lan và tác hại của đại dịch tại Việt Nam.
CỤC TRƯỞNG
NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ Y TẾ
(Đã ký)
Nguyễn Huy Nga
Ngày 29/07/2009
http://www.moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=58&cat=1456&ID=7598

nguyen
30-07-2009, 11:03
Cách trừng trị cúm lợn :

1. Rửa ráy và súc miệng bằng bất kỳ thứ gì có khả năng diệt khuẩn. Tốt nhất là luôn luôn ngậm 1 cục xà phòng Lifebouy.
2. Sử dụng chất diệt khuẩn can thiệp trực tiếp vào các cửa ngõ truyền bệnh, đặc biệt là miệng (có thể dùng kết hợp Vodca Nga hoặc Whiskey, tuy nhiên beer do độ sát khuẩn thấp nên phải dùng liều cao) .
3. Tìm kiếm mọi màng lọc để đeo nếu khẩu trang y tế bị cháy hàng. Bất đắc dĩ có thể dùng nịt ngực của vợ hoặc người yêu hay thậm chí bỉm trẻ em (WHO khuyến cáo không sử dụng loại bỉm đã dùng rồi) .
4. Nếu phát hiện đồng nghiệp bị bệnh thì có thể nhúng nó vào nước sôi”

lượm ở ...
...CỤC TRƯỞNG CỤC DP VÀ MT

(Đã ký)
Nguyễn XXX
Ngày 30/07/2009

LinhEvil
30-07-2009, 11:12
Nhúng ông Nguyen này vào nước sôi đi

Trước khi nhúng nhớ bỏ cái bỉm đã dùng rồi ra khỏi mặt ông í...

nguyen
30-07-2009, 11:13
Nhúng ông Nguyen này vào nước sôi đi

Trước khi nhúng nhớ bỏ cái bỉm đã dùng rồi ra khỏi mặt ông í...

Ăn nói cẩn thận nhé LE, cái avatar nhìn trẻ con lắm :)

Nambyus
30-07-2009, 11:17
http://www.youtube.com/watch?v=YZBeOp_U_Tg

When you wash your body, wash your hands too
When you wash your body, wash your hands too!!!

LinhEvil
30-07-2009, 11:19
à nhớ nhắn em Sang Chiết Gas là trong lúc này thì nên rửa cả 2 tay,.. ko nên rửa 1 tay thôi....

Còn anh Nguyen, đừng nóng. Thể theo nguyện vọng của anh, em sẽ nhúng cả bỉm, để ko ai nhận ra đấy là anh!!

Kính thư

CVN
30-07-2009, 11:26
Hãy để cho nguyen yên! nguyen bị vợ đánh vì quên không thay áo ngực trước khi về nhà đã khổ lắm rồi!

TÍM
30-07-2009, 11:38
Mà mình nghe nói LE mới bị mất cái gì hả?

nguyen lấy xong về nhà bị oánh hả?

LinhEvil
30-07-2009, 11:38
Quá muộn rồi
Bạn ấy sẽ không bao giờ tha thứ nữa đâu Black và CVN ạ :))

langit
31-07-2009, 10:20
Ôi em vừa đọc báo của các bạn Thái thấy bảo ngày 29/7 thôi mà có thêm 7000 ca mới nên đang hoang mang ko biết có nên đi Phuket chơi ko đây. :((

Big Daddy
31-07-2009, 12:27
Đây sắp về HN còn lo nữa là sang Thái. Sợ lúc di chuyển tàu xe thôi, chứ tắm biển đều thì sát trùng, lo gì nữa!

tichuot
31-07-2009, 12:34
Lỡ ai đám cưới trong đợt này thì Cô dâu, Chú rể và tất cả mọi ngừơi có đeo khẩu trang không nhở ???

Còn vô Ngân hàng thì ai cũng đeo khẩu trang thì có bị cướp không???

Thôi phượt 1 mình chắc yên tâm hơn, và nơi đến là rừng rú thì trên hết (c)

dangkhoaquan
31-07-2009, 21:09
ĐỜI SỐNG
Thứ sáu, 31/7/2009, 20:38 GMT+7
E-mail Bản In

Cúm H1N1 'tấn công' cao ốc thứ hai ở TP HCM

40 nhân viên Công ty phân phối Khí áp thấp có văn phòng tại lầu 4 cao ốc Citilight ở đường Võ Thị Sáu, được y tế dự phòng quận 1 lấy danh sách giám sát chiều nay, sau khi một nhân viên của công ty được xác định mắc H1N1.
>'Cúm đang lan với cấp số nhân'

Bệnh nhân cho hay, sau 3 ngày bị lên cơn sốt, viêm họng và ho, lo sợ, hôm qua anh đã tự cách ly với mọi người trong gia đình, không đến làm việc và đi xét nghiệm. Kết quả chiều nay cho thấy, anh dương tính với cúm H1N1.
Tòa cao ốc văn phòng Citilight. Ảnh: Thiên Chương.

Đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM trong tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân cho biết, cuối tuần trước anh có ngồi "lai rai" với năm người bạn, một trong những người này làm việc cùng văn phòng với một người đã nhiễm cúm tại tòa nhà Petro Viet Nam. Như vậy Citilight là cao ốc thứ hai tại TP HCM có người bị cúm H1N1, sau tòa nhà Petro.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Công ty phân phối Khí áp thấp cho hay, văn phòng có hơn 40 nhân viên. Nguy cơ lây nhiễm rộng là rất cao vì, thứ nhất, cả tòa nhà dùng chung hệ thống máy lạnh, thang máy. Thứ hai trước khi trở bệnh, bệnh nhân đã tiếp xúc với rất nhiều người trong phòng. Đặc biệt ngày 29/7, nhân viên nhiễm cúm đã ngồi họp cùng hơn 10 người tại phòng họp rộng khoảng 10 m2.

Một giờ đồng hồ sau khi bệnh nhân được xác định dương tính, khoảng 5 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã có triệu chứng mặt đỏ bừng, sốt trên 38 độ C và viêm họng.

Đại diện cao ốc văn phòng Citilight cho hay, hiện chưa thể thống kê hết số lượng nhân viên làm việc tại tòa nhà, song có hơn 20 công ty đóng trụ sở tại đây. Hiện cao ốc đã được vệ sinh toàn bộ khu vực bằng dung dịch khử khuẩn. Trong khi đó, Trung tâm y tế Dự phòng quận 1 chỉ mới đến khảo sát, lấy danh sách địa chỉ của các nhân viên.

Sau khi hay tin có đồng nghiệp mắc cúm, nhiều nhân viên Công ty phân phối Khí áp thấp tỏ ra hoang mang. "Tôi có nói chuyện nhiều lần với anh ấy. Bản thân tôi và nhiều người trong cơn quan có con nhỏ và cha mẹ già, không biết phải tính sao đây", một nhân viên nói.

Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 cho biết sẽ giám sát chặt những ca sốt nghi cúm và nhân viên sinh sống trên địa bàn. Những người sinh sống ở quận khác sẽ được gửi danh sách về địa phương để giám sát.
Nhiều nhân viên hoang mang khi biết đồng nghiệp nhiễm H1N1. Ảnh: Thiên Chương.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế TP HCM cho hay, bệnh viện dã chiến tại trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm quận 9 đã chính thức thôi giữ nhiệm vụ chữa trị cúm vì các ca bệnh đã khỏi. Dự kiến trong vài ngày tới, bệnh viện dã chiến trường tư thục Nguyễn Khuyến (Tân Bình) cũng sẽ được "giải phóng".

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ngành y tế thành phố đang giám sát tốt, không để bệnh lây lan đối với những trường hợp đã được xác định dương tính.

Chiều nay, Sở Y tế tiếp tục kiểm tra tình hình phòng chống dịch H1N1 tại các khu công nghiệp, các khu nhà ở công nhân tại quận Tân Bình.

Báo cáo trong buổi họp giao ban giám đốc các bệnh viện tại TP HCM chiều nay, tiến sĩ Trần Tịnh Hiền một lần nữa khẳng định, cả 400 ca bệnh tại thành phố đều ở dạng nhẹ. Không có trường hợp nào tử vong. Hai ca nặng là một phụ nữ mang thai và một người bị viêm phổi, tuy nhiên cả hai cũng đã xuất viện. Việc hầu hết bệnh nhân khỏi bệnh, theo ông Hiền là do phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

Còn theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Châu, việc tăng cường nhiều bệnh viện quận huyện trong điều trị cúm H1N1 cùng với phân loại bệnh nhân nặng - nhẹ để điều trị tại từng bệnh viện, đã góp phần làm giảm khả năng lây chéo. Các bệnh nhân cũng mau khỏi bệnh hơn do môi trường điều trị thông thoáng.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/07/3BA11DB3/

elevonic
31-07-2009, 22:13
Tôi vừa đi Lào về, cả sân bay Nội Bài và Watay rất ít người đeo khẩu trang.
https://img.photobucket.com/albums/v11/tieudongta/IMG_1486.jpg?t=1249053079

CVN
02-08-2009, 12:01
Khối văn phòng Metro Thanglong (đường Phạm Văn Đồng, Hà nội) đến hôm nay đã có 4 người nhiễm bệnh nhưng không hiểu vì sao (hay do đâu) mà thông tin này không được thông báo rộng rãi. Có phải vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp mà bất chấp rủi ro lây bệnh cho hàng nghìn khách hàng đến siêu thị này mỗi ngày?

Các bác lưu ý điểm đen này nhé!

no pass
03-08-2009, 09:12
Theo update của Bộ Y Tế hôm qua thì VN ta đã phát hiện được 936 trường hợp mắc cúm, không có tử vong và biến chứng nặng. Như vậy là xấp xỉ 1000 được confirmed rùi.

Tình hình các nước xung quanh có vẻ rất tệ, tỉ lệ tử vong là từ 0.3 đến 0.7% (ba đến bảy người chết trên 1 nghìn người mắc).

===> Với tỉ lệ tử vong là 0.0% thì Việt Nam ta là điểm đến an toàn.

WHO'LL BE THE FIRST?

tichuot
03-08-2009, 09:44
Theo update của Bộ Y Tế hôm qua thì VN ta đã phát hiện được 936 trường hợp mắc cúm, không có tử vong và biến chứng nặng. Như vậy là xấp xỉ 1000 được confirmed rùi.

Tình hình các nước xung quanh có vẻ rất tệ, tỉ lệ tử vong là từ 0.3 đến 0.7% (ba đến bảy người chết trên 1 nghìn người mắc).

===> Với tỉ lệ tử vong là 0.0% thì Việt Nam ta là điểm đến an toàn.

WHO'LL BE THE FIRST?

Em tự hỏi rằng có khi nào cơ quan Y tế không muốn công bố người đã chết vì bị cúm không ??

anhminh
03-08-2009, 11:44
Tớ thì chỉ lo đến mùa đông, mùa nồm, lúc đấy mới thấy cúm nó lan nhanh đến đâu.

toflyasky
03-08-2009, 11:53
Theo em nghe phong phanh thì ở các khu công nghiệp, các xi nghiệp thì việc nhiễm cúm rất rất nhiều, mà không hề được báo cáo hay thông tin gì cả, chỉ có tự cách ly cho nhân viên nghỉ, bắt nhân viên đeo khẩu trang,...cấm tiết lộ bất cứ thông tin nào.

Mà em thấy hình như cũng đúng, những thông tin show lên toàn là tin các trường học hay doanh nghiệp nhà nước (viet tel) ,....chả thấy xí nghiệp hay công ty tư nhân nào lộ hàng , trừ 1 vài tòa nhà có nhiều văn phòng công ty khác nhau thì bưng bít không nổi,....túm lại là tình hình cúm ở vn theo thực tế chắc gấp mấy chục lần con số 1000 kia, chứ nếu biết tất 1000 đó cách ly rồi thì làm quái gì mỗi ngày có từ vài chục đến trăm ca nhiễm mới, hic hic,,,

Em mới vợt được 5 cái khẩu trang N95 giá chỉ 20k(loại được khuyến cáo, xài được nhiều lần) cho nhà em ở nhà thuốc đối diện bệnh viện Từ Vũ, xong hôm sau sếp bảo mua giùm chục cái thì chạy ra đã hết, bác nào ở SG muốn mua thì thứ 3 (ngày mai chạy ra đó) xem có hàng ko nhé. (khẩu trang xanh xanh y tế, bình thường giá 27k hộp 50 cái, nay giá đã 120k/50 cái, bán lẻ 2500/cái, đây là loại bác sĩ dùng 1 lần rồi quăng, đeo nhiều lần virut ngày đầu bám lớp ngoài, ngày sau sẽ xâm nhập, còn 1 loại khẩu trang đen, than hoạt tính,loại chống độc ở nhà máy xí nghiệp, loại nay đỡ hơn khẩu trang xanh 1 tí ,hình như bán lẻ 10k, khiếp). Ở chuỗi siêu thị Big C hình cũng đang bán khẩu trang N95 giá 35k/cái, bác nào thích nhanh thì chạy ra đó.

BM
03-08-2009, 12:10
Theo update của Bộ Y Tế hôm qua thì VN ta đã phát hiện được 936 trường hợp mắc cúm, không có tử vong và biến chứng nặng. Như vậy là xấp xỉ 1000 được confirmed rùi.

Tình hình các nước xung quanh có vẻ rất tệ, tỉ lệ tử vong là từ 0.3 đến 0.7% (ba đến bảy người chết trên 1 nghìn người mắc).

===> Với tỉ lệ tử vong là 0.0% thì Việt Nam ta là điểm đến an toàn.

WHO'LL BE THE FIRST?

"Im lặng...thở dài!" Mình là người trong ngành, kiên quyết không khai....X(=))

no pass
04-08-2009, 12:21
one death, news reported.http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=330016&ChannelID=3

vietnam2009
04-08-2009, 13:02
Việt Nam đã có trường hợp đầu tiên người mắc cúm A/H1N1 tử vong. Nạn nhân nữ 28 tuổi tại Vĩnh Nguyên, Khánh Hòa. Khu du lịch Nha Trang lúc nào cũng tràn ngập người. Tin này quả là sét đánh.

henry201
06-08-2009, 17:53
hôm rầy leo Fans,1 ngày trước khi bắt đầu leo nghe tin chuyến tàu mình đi có 3 người nhiễm cúm,bản thân tớ hôm ấy cũng...sốt cao,sợ quá nên nằm vật ra giuòng bảo mai về HN cách ly,cuối cùng thì hết,và đã leo Fans ;))

rockgarden
06-08-2009, 21:16
Hix, ra Hà Nội, rùi vào Nha Trang, sân bay tràn ngập người đeo khẩu trang, tình hình có vẻ căng thẳng, vậy mà mình đi lung tung,hix.Nha Trang có người chết đầu tiên,hai hôm rồi lại lang thang Nha Trang, về nhà bị sốt,thấy ghê ghê, hổng biết có bị hay không nữa,hix:(.

LikeTheSun
06-08-2009, 22:51
1 tuần trước tớ từ Malay sang Sing rồi về Thái, và rồi ngay cả Thái bây giờ cũng ít, rất ít, cực ít người đeo khẩu trang. chỉ phát khuyến mại gel rửa tay thôi. Không hiểu VN mình sao nữa :shrug: (2 người chết - Thai thì cách đây 1 tháng là 64/6000 ca nhiễm)

smallgrass
07-08-2009, 19:18
Theo Tuổi Trẻ đưa tin thì mới có 1 chị bưng phở ở Khánh Hòa vừa qua đời vì cúm. Điều đó có nghĩa là H1N1 không phân biệt giai cấp nhé.

Trước khi đi thì mình rất lo lúc nào cũng kè kè khẩu trang bên mồm, nhưng xuống máy bay rồi thì quẳng luôn cho đến ngày lên xe lửa về Sài Gòn.Đến các điểm du lịch chẳng mấy ai đeo khẩu trang cả, mình đeo thấy khó chịu cho bản thân mà còn dị hợm nữa.

Mình chỉ còn cách là thấy ai ách xì, sổ mũi,khạc nhổ thì nhanh tay bịt mũi rồi chạy xa 2m hãy hít thở để tránh văng nước miếng vô mũi.


@ All: Đây là vấn đề hết sức nghiêm túc mong mọi người không post những bài viết không liên quan đến Kiến thức phòng ngừa cúm.Cười cợt, chọt nhau có góc riêng để Chém gió nhau rồi.Thân

nguyen
07-08-2009, 22:07
Phản đối !!!!!!!!!!!!!!!!
Đây là quán phượt nên bọn mình được phép hô hố và buôn,tán nhảm đủ các kiểu miễn là ko vi phạm phượt luật.
Mình vừa mới lên trang WHO xem thấy bảo H1N1 có phân biệt giai cấp đấy, thằng nào nghiêm túc quá là virus nó cứ bay thẳng vào mồm, chạy 2m nó cũng đuổi theo vừa chạy vừa gào "tránh giời sao khỏi nắng" nhất là lại đeo cái loại khẩu trang rỏm của VN cho lấy lệ vvv và vvv
Nếu muốn trao dồi thêm kiến thức phòng ngừa cúm lợn một cách nghiêm túc, cần đọc các công điện khẩn, mật của Bộ y tế Việt Nam về tình hình thực tế nghiêm trọng của đại dịch này mình khuyên bạn nên tham tham khảo chi tiết tại đây TẠI ĐÂY (http://hoibi.net/uploads/anh-vui/halazy/anh-vui-hai-nu-cuoi-ps-1.jpg)

backpackr
07-08-2009, 22:08
Tình hình này có nên đi nước khác không các bác, hic, em định đầu tháng 9 này đi Malay, vé book từ lâu rồi, khổ thế :D

smallgrass
08-08-2009, 00:18
Hehe, Bác Nguyên cứ rởn thế, cứ xem hình Lợn thế thể nào cũng dính chưởng cho xem, dù có cách cái màn hình vi tính nhá.:LL

nguyen
08-08-2009, 00:24
Hehe, Bác Nguyên cứ rởn thế, cứ xem hình Lợn thế thể nào cũng dính chưởng cho xem, dù có cách cái màn hình vi tính nhá.:LL
Không phải mình bạn há miệng với con nhợn kia đâu :D còn nhiều bạn nhỡ dính rồi mà ko dám nói ra đấy. CVN chẳng hạn ... chạy ha há

Nam Bự
09-08-2009, 15:47
Nghe Ao Hồ đồn thổi thì công ty của anh CVN cũng đã có người bị cúm. Đề nghị anh công bố xem sao nhé

DreamVN
10-08-2009, 17:21
Này cả làng ơi !!! Nói dại nói chơi chẳng qua nói thật ở một khía cạnh nào đó thì trong vụ H1N1 này hay H5N1 trước kia hình như dân phượt cũng có tí chút lợi lộc nhỉ? Mình thấy giá tour giá vé máy bay cứ down xuống rồi khuyến mại cứ ầm ầm :D Tớ đoán là khối kẻ đã lợi dụng được cơ hội đó rồi, mình nghi bạn nguyen là 1 trong số đó (NT) Ấy vậy mà mình vẫn chưa xơ múi được tí nào (NO)

smallgrass
11-08-2009, 12:30
Này cả làng ơi !!! Nói dại nói chơi chẳng qua nói thật ở một khía cạnh nào đó thì trong vụ H1N1 này hay H5N1 trước kia hình như dân phượt cũng có tí chút lợi lộc nhỉ? Mình thấy giá tour giá vé máy bay cứ down xuống rồi khuyến mại cứ ầm ầm :D Tớ đoán là khối kẻ đã lợi dụng được cơ hội đó rồi, mình nghi bạn nguyen là 1 trong số đó (NT) Ấy vậy mà mình vẫn chưa xơ múi được tí nào (NO)

Thế á, tiếc nhở, mình book vé từ tháng 7, biết thế cứ để bi chừ mới mua có tiết kiệm hơn không:D.


@ Nam Bự: Chữ ký của Bác to vãi chưởng, hãi quá :LL

Trích dẫn : http://dichbenh.com/

Trong vòng 36 tiếng sau khi một người có triệu chứng bị cúm influenza A hoặc B, nếu mọi người trong nhà BẮT ĐẦU vệ sinh tay cẩn thận và / hoặc đeo khẩu trang thì sẽ giảm nguy cơ bị lây lan, so với người chung nhà không dùng biện pháp phòng chống nào.

Nếu sau khi một người có triệu chứng bị cúm influenza A hoặc B quá 36 tiếng, các người trong nhà mới BẮT ĐẦU làm vệ sinh tay cẩn thận và / hoặc dùng khẩu trang thì kết quá không khác với số người không dùng hai biện pháp này.

Do đó, có thể hiểu thế này: khi trong nhà có nguời bị triệu chứng cúm A, B, ai ở gần người đó nên bắt đầu sử dụng các biện pháp vệ sinh tay, đeo khẩu trang, càng sớm càng tốt, vì để sau 36 tiếng thì ĐÃ bị lây rồi, có sử dụng các biện pháp này hay không đều không ích lợi gì nữa.

......

Ðừng sờ vào mặt của bạn

Virus cúm thường xâm nhập vào cơ thể bạn qua mắt, mũi và miệng. Những bộ phận này có chứa những chất nhớt lỏng, là những cánh cửa mở đón chào virus. Bác sĩ Philip T. Haagen, chủ tịch của cơ quan y khoa chuyên môn về phòng bệnh tại Mayo Clinic ở Rocchester, Minnesota nói: bạn sẽ khó tránh được việc sờ vào những tay vịn cầu thang hay nắm cửa ở những nơi công cộng như văn phòng hay lớp học. Vào thời gian cao điểm của bệnh cúm , bề mặt của các đồ vật này chứa đầy virus. Dùng tay dụi mắt một cách bất cẩn, bạn có thể truyền virus từ tay vào mắt làm bạn bị cúm hồi nào không hay.