PDA

View Full Version : Vi Vu Malay-Sing-Đài Loan tháng 10/2012



mat kieng
20-02-2012, 14:21
Thấy Air asia đang khuyến mãi cho chuyến đi từ tháng 9/2012 đến 01/2013 nên hâm hở book đại vé máy bay( book rồi thấy nó cũng đâu có rẽ mấy...) lại còn book lộn chuyến bay ...mất tong thêm vài chục con Mỹ... Nhưng cuối cùng cũng thấy phấn chấn vì đã chơi thì ko sợ mưa rơi....yà hú ...........

Ấm ủ đi Đài Loan đã lâu(vì có nhà bà con, và ko lo về visa) nên Đài Loan đã nằm trong wish list trước cả nướcTàu láng giềng..hehe. luôn tiện nắm 2 e Sin-Mal luôn cho vui... hành trình như sau:

20 Oct 2012: HCM-Kul: AK881..38 usd( giá đô ở đây tất cả đã bao gồm thuế..nhưng chưa tính phí của ngân hàng vì đặt qua visa card)
22 Oct 2012: Kul-Taipei: D7372..134.98 usd
28 Oct 2012: Taipei- Kul: D7377...120.11 usd
29 Oct 2012: Kul-HCM: AK 1454...18.64 usd.

Dự định cho chuyến đi:

Ngày 20/10 sẽ từ sài gòn đi kul rồi book vé xe bus qua sing chơi luôn
Ngày 21/10 từ Sing về lại Kul bằng bus
Ngày 22/10 từ Kul-Taipei
Ngày 23/10-28/10: Taipei
Ngày 29/10: Tham quan vòng vòng Kul đề về lại sài gòn

(thấy hành trình sin-kul lằng nhằng để tham khảo thêm, còn bên Đài Loan chủ yếu chơi ở nhà bà con nên chưa nghĩ được ji.....)

Chi phí: 1.500 usd ( bao gồm tất tần tật..)

Trong thời gian ấy , nếu bà con nào rãnh thì tham gia chung cho vui, tinh thần là solo chuyến này 1 mình)

Tks all...

trangcao2985
22-02-2012, 14:04
Anh ơi, nếu từ Kul, a mua vé bus về Joho Baru, rồi đi xe bus tại Joho qua Sing tốn có mấy đồng Ringit ah. Bus này là bus qua biên giới 2 nước. Nó sẽ chở a vào trong tp của Sing, or đến trạm MRT, rồi a đi MRT vào nội thành Sing cũng được. Cách đi này hơi bị thú vị, có thể ghé chơi vài tiếng ở Joho, hehe. Còn không thì cứ mua bus thẳng từ Kul -Sing.

uttchan
22-02-2012, 23:18
Nhìn chuyến đi này mà chảy nước miếng...

mat kieng
29-02-2012, 23:29
Matkieng mới đặt vé từ Sin qua Kul ngày 21/10, vậy lịch sẽ như sau:

20/10: hcm-kul, từ sân bay đi bus qua sing
21/10: sing, tối ra sân bay để bay qua kul, ngủ đêm tại sân bay Kul
22/10:Kul-Taipei
23-28:Taipei
29/10: Taipei-kul-hcm: từ taipei đến kul buổi sáng, vào kulalumpua chơi 1 chút để chiều ra lại sân về sì gòn...

Do hấp tấp, ngu, thiếu kinh nghiệm nên đặt vé hơi cao, nếu đặt đúng thì chuyến này tổng vé khoảng 300 thôi, ko gần 400 usd như matkieng đã đặt.... thôi đành tự an ủi rằng đó là bài học vậy..hic hic..

Thutuong
08-03-2012, 21:20
Matkieng mới đặt vé từ Sin qua Kul ngày 21/10, vậy lịch sẽ như sau:

20/10: hcm-kul, từ sân bay đi bus qua sing
21/10: sing, tối ra sân bay để bay qua kul, ngủ đêm tại sân bay Kul
22/10:Kul-Taipei
23-28:Taipei
29/10: Taipei-kul-hcm: từ taipei đến kul buổi sáng, vào kulalumpua chơi 1 chút để chiều ra lại sân về sì gòn...

Do hấp tấp, ngu, thiếu kinh nghiệm nên đặt vé hơi cao, nếu đặt đúng thì chuyến này tổng vé khoảng 300 thôi, ko gần 400 usd như matkieng đã đặt.... thôi đành tự an ủi rằng đó là bài học vậy..hic hic..

Thấy mà ghiền!!!

dulichtabalo
09-08-2012, 10:24
minh cung muon tham gia nhung ko bit lam vía sang dai loan co ji tro ngai ko ban? SIng va Malay thi minh di nhiu roi

funnyworld36
10-08-2012, 20:40
em cũng muốn đi Taiwan nữa, muốn đi lâu lắm rồi^^, cho em đặt cọc một chân nha.
Anh Mat kieng có thể nói rõ lịch trình ở Taiwan được không? Làm thủ tục visa đi Taiwan có khó không vậy anh?

hanahan
12-08-2012, 22:04
Đi chơi zui nha anh, em mà có "xèng" và thời gian thì em đặt gạch xây nhà cho chuyến Taiwan này luôn rồi, hic. Tiếc là em lỡ dại đổ tiền cho chuyến Nhựt Bổn tháng 9 quá mạng!

mat kieng
18-09-2012, 21:11
Hồi sáng mới đến trung tâm văn hoá kinh tế Đài Bắc HCM.,., mình thì hồ sơ ok hết, đóng 50 usd rồi hẹn 25-9-2012 lấy visa. coi như xong, bây giờ lo nghiên cứu tài liệu.......a, chị e, nào có tip cho chuyến này cho e xin nhé....

To dulichbalo, funnyworld: nếu e đã đi Nhật, Mỹ, châu âu, úc... hay mấy nước mạnh khác thì ko cần xin visa, chỉ cần lên mạng đăng ký visa, ra sân bay trình là ok.. nếu ko thì giấy tờ hơi khó, lằng nhằng ..

hanahan
18-09-2012, 21:31
Tiếc quá đi, úp mặt vô gối khóc đây, tranh thủ visa Nhật mà lại ko trùng thời gian rảnh :((

peccovn
18-09-2012, 21:33
Hồi sáng mới đến trung tâm văn hoá kinh tế Đài Bắc HCM.,., mình thì hồ sơ ok hết, đóng 50 usd rồi hẹn 25-9-2012 lấy visa. coi như xong, bây giờ lo nghiên cứu tài liệu.......a, chị e, nào có tip cho chuyến này cho e xin nhé....

To dulichbalo, funnyworld: nếu e đã đi Nhật, Mỹ, châu âu, úc... hay mấy nước mạnh khác thì ko cần xin visa, chỉ cần lên mạng đăng ký visa, ra sân bay trình là ok.. nếu ko thì giấy tờ hơi khó, lằng nhằng ..

Im hơi lặng tiếng lâu quá hen, khỏe k nè :D
E đi nhớ ghi lại thông tin chi tiết về chia sẽ với mọi người nữa nhe. Qua đó nếu k biết tiếng Bông thì có thể sống sót được k em ?
Còn vụ Visa nữa, hình như là mấy cái Visa mà e nói phải còn thời hạn thì mới có giá trị đăng kí trên mạng. Hết hạn thì cũng tèo thôi.
Vậy chứ thủ tục em xin visa gồm những gì vậy ?

thienphong2704
19-09-2012, 06:28
đang cần đi malay đúng ngày 20 :(

mat kieng
19-09-2012, 10:44
Hướng dẫn thủ tục xin Visa du lịch Đài Loan
Thủ tục visa du lịch Đài Loan như sau:
a/ Đối với khách là cán bộ công nhân viên:
1- Hộ chiếu bản chính còn thời hạn sử dụng trên sáu tháng tính từ ngày kết thúc hành trình, người cầm hộ chiếu phải ký tên lên hộ chiếu
2- Hai hình 4x6 (phông nền trắng)
3- Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú (áp dụng đối với khách có nơi sinh không phải là TP.HCM)
4- Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm
5- Giấy xin nghỉ phép đi du lịch Đài Loan
6- Bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm xã hội (trường hợp khách là nội trợ thì không cần giấy tờ này)
7- Sổ tiết kiệm (số dư tối thiểu 5.000 USD). Lưu ý phải là sổ tiết kiệm chứ không nhận giấy xác nhận số dư trong thẻ tín dụng
8- Giấy đăng ký kết hôn
9- Giấy chủ quyền nhà/ đất
10- Ký tên vào form xin visa
b/ Đối với khách là chủ doanh nghiệp:
1- Hộ chiếu bản chính còn thời hạn sử dụng trên sáu tháng tính từ ngày kết thúc hành trình, người cầm hộ chiếu phải ký tên lên hộ chiếu
2- Hai hình 4x6 (phông nền trắng)
3- Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu thường trú (áp dụng đối với khách có nơi sinh không phải là TP.HCM)
4- Giấy đăng ký kết hôn
5- Giấy chủ quyền nhà/ đất
6- Giấy phép kinh doanh. Khách là chủ doanh nghiệp đứng tên trong giấy phép kinh doanh có thể không cần nộp bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm xã hội
7- Biên lai thuế hoặc báo cáo thuế của ba tháng gần nhất
8- Sổ tiết kiệm (số dư tối thiểu 5.000 USD). Lưu ý phải là sổ tiết kiệm chứ không nhận giấy xác nhận số dư trong thẻ tín dụng
9- Ký tên vào form xin visa
Các giấy tờ nói trên nộp bản photocopy và nộp kèm bản chính để Văn phòng Kinh tế Đài Bắc đối chiếu.
Riêng trường hợp khách từng có visa châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật hoặc New Zealand còn giá trị sử dụng thì được miễn visa
Đài Loan (chỉ cần xin visa online), nếu các visa trên đã hết giá trị sử dụnng thì sẽ nộp passport + hình + một trong các visa cũ nói trên để xin visa Đài Loan.