PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Đến đâu xem gì ở Washington DC?



CVN
14-05-2009, 20:06
Giữa tháng 6 này, sau khi ở Chile về, nhà cháu sẽ có mấy ngày lang thang ở Washington DC. Vé đang book là tới sáng 12/6, bay đi chiều 15/6. Free 100% không phải làm lụng gì.

Các bác cho em lời khuyên nên đi đâu, làm gì trong khoảng thời gian đó, ở Washington DC, và có thể các ở các thành phố lân cận. Cách đi lại, ăn ở nữa các bác nhé!

Cảm ơn các bác trước!

BM
14-05-2009, 22:53
VN war, Kr war musium, Smithsonian musium (nếu đi vào mỗi ngày cần 2-4 tuần mới đi hết hệ thống bảo tàng này, miễn phí!) chừng đó chắc hết mấy ngày!

CVN
15-05-2009, 07:49
Thank bác! Chắc nhà cháu không dành mấy ngày quý giá đó để xem bảo tàng chiến tranh đâu. Nhà cháu định một đầu sẽ lấy cái city tour 55usd/người để lướt qua các điểm chinh của thành phố. Ngày 2 ra ngoại ô ngắm cảnh. Còn ngày cuối shopping. Kẹt cái là nhà cháu còn 8-9 vị khách nữa và không phải ai cũng có khả năng tự lo cho mình.

Điều nhà cháu lo lắng nhất là phương tiện giao thông ở đó. Nghe nói gt công cộng không tốt như ở châu Âu. Taxi thì đắt đỏ (?). Nhà cháu cũng không biết có dám thuê xe 8-9 chỗ tự lái không! Các bác ở bển chỉ cho nhà cháu cái nhé!

fresh_air
15-05-2009, 07:51
đi DC chơi dễ lắm bác ạ, vì tất cả mọi thứ đều tập trung ở cái dải The Mall, bác cứ đi từ đầu này đến đầu kia là có đủ loại monuments, museums, memorials, với White House. Ngay cạnh the Mall có cái thư viện quốc hội (library of congress), xa xa 1 chút là Georgetown, cũng khá đẹp và cổ kính (theo tiêu chuẩn Mĩ).
bác ở có 3 ngày thì đi loanh quanh trong DC là vừa, mấy thành phố ngoại ô em chẳng thấy có cái nào hay ho cả.
Ở DC có người đủ mọi quốc tịch sinh sống nên đồ ăn nước nào cũng có. Tên với địa chỉ cụ thể thì em ko có, nhưng ở khu little ethiopia cũng tập trung kha khá nhà hàng.

BM
15-05-2009, 08:08
Chịu khó dậy sớm, xếp hàng lấy vé lên Washington Monument (thường hay gọi là cây bút chì) ở đỉnh cao bạn sẽ thấy toàn cảnh D.C (với khoa học qui hoạch chính xác như cấu tạo đồng hồ) quần thể Tưởng niệm chiến tranh VN theo mình đừng nên bỏ qua (bạn sẽ thấy lời mình có lý). Smithsonian làm một tổ hợp bảo tàng Lịch sử-Tự nhiên-Khoa học khổng lồ, mỗi lần đến DC mình lại chui vào...bạn kiểm tra lại thử DC có "hop-on hop-off" city tour bus không? vì đây là phương tiện tốt nhất vì có thể chủ động về thời gian tại điểm dừng yêu thích, chúc cvn và đoàn có chuyến đi thú vị. Nếu có điều kiện đi sớm hơn vài 3 tháng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoa đào Nhật bản tại D.C (có nhiều loại mà sau đó chính Nhật phải sang xin giống lại)

CVN
15-05-2009, 08:18
@bigminh: có chứ ạ, chắc chắn nhà cháu sẽ tới thăm quần thể Tưởng niệm chiến tranh VN, có điều phải dành cả thời gian cho các nơi khác nữa nên không ở lại đó lâu xem kỹ được. Mà cái quần thể đó ở khu vực nào, đi tới bằng phương tiện gì hả bác. Xem trong các điểm tham quan của các chương trình city tour thì không có điểm này. Ở Washington DC có hop-on hop-off, theo lời khuyên của bác, nhà cháu sẽ lấy tour đó.

@fresh air: cảm ơn bác nhiều! Khu The Mall đi bộ được đúng không bác?

Thế shopping đồ điện tử, máy tính này nọ thì nên tới đâu hả các bác ơi?

Nên tìm khách sạn khu nào để tiện đi lại?

Phương tiện giao thông chính ở thành phố?

Oài hỏi nhiều quá, cố chỉ nhà cháu nhé các bác!

fresh_air
15-05-2009, 09:04
bác ơi, khu the mall thì phải đi bộ.
đại loại nếu đi từ tây sang đông, bắt đầu ở phía bờ sông là Lincoln memorial, ngay cạnh là VN war memorial, sau đó là reflecting pool (là cái hồ dài mà khi có mấy cái vụ tụ tập biểu tình mình coi phim tài liệu hay thấy đó), korean war memorial cũng ở quanh đây, chỗ nào thì ko nhớ chính xác, tiếp đến là washington monument, tiếp nữa là một loạt các thể loại bảo tàng smithsonian, cũng phải chục cái mà cái nào cũng to đùng ngã ngửa, cuối cùng là khu capital hill.

năm nay nóng muộn nên giữa tháng 6 bác đi có khi ko đến nỗi nào, nhưng cứ nên chuẩn bị kĩ vì nếu hôm đấy trời nắng to mà phải đi bộ rồi leo trèo các thứ thì cũng cực đấy, vì từ đầu này đến đầu kia cũng mấy km.

muốn đi những chỗ khác trong thành phố thì có thể đi tàu điện ngầm và xe buýt.

Anton TRAN
15-05-2009, 10:12
Mang tiền lẻ, 5$-10$ + CreditCard nhé! Giầy đi bộ là cốt yếu. Chuẩn bị tinh thần ăn sáng, ăn trưa là fast food để có thời gian đi. Tối, kiếm mấy cái restorant Tàu mà ăn buffet, giá khoảng 15$~17$. Thuê xe tự lái cả ngày cũng là phương án hay nếu thông thạo đường xá (<30$/ngày, nên thuê trước, online, tớ không nhớ site, nhưng google là ra ngay ấy mà).

Chúc CVN có chuyến đi vui vẻ!

Ba Đứa Trẻ
15-05-2009, 15:07
Theo em nghĩ thì tốt hơn hết là bọn anh nên thuê xe của công ty Du lịch ở bên đó để họ chở mình đi cho thảnh thơi (Em nói thật trừ khi là tiền túi anh bỏ ra thì mới phải tính còn không thì mỗi người mất một ít tiền dịch vụ đi cho khoẻ. Chia ra cả đoàn thì chẳng đáng bao nhiêu). Nên dành một ngày cho shopping từ sáng đến tối luôn không nên nửa ngày shopping nửa ngày tham quan vì thời gian di chuyển giữa các nơi cũng mất khá là nhiều thời gian (đấy là nếu anh biết đường, không phải có GPS là ngon ăn luôn đâu ạ :-) và một ngày mua bán mới thỏa mãn nhu cầu của đợt shopping cuối cùng của chuyến đi vì lúc này kiểu gì mọi người cũng mua sắm :-). Đi shopping chỗ nào thì tùy vào khách sạn chỗ mọi người ở để tìm shopping mall gần đó cho phù hợp. Tuy nhiên nên đến chỗ biggest outlet in the area anh nhé. Sẽ có đủ brands hàng hiệu cho đến bình dân mà lựa chọn. Nhớ là ở quầy thông tin của outlet hoặc sẽ có coupon giảm giá miễn phí (của các của hàng trong mall) hoặc nó sẽ bán. Nếu bán thì mua cũng được. Nếu anh mua bán gì ở cửa hàng nào trong mall/outlet thì check xem phần coupon có khi được giảm giá đáng kể đấy ạ (tùy 10-20-30% - lot of savings).

Mua đồ điện tử thì anh check cho em xem best buy ở gần đâu thì chạy đến thôi... Nếu định mua đồ để dùng và anh có hiểu biết về những đồ định mua đó thì anh check với bọn nó xem có thể nó có hàng returned không. Nhiều khi những hàng này rất tốt, mới nguyên chưa dùng, hoặc mới sử dụng chút ít rồi không thích bị trả lại nên nó sẽ bán rẻ.

Đến W.DC mà không đi bảo tàng thì quá phí. Anh có thể nghiên cứu trước những bảo tàng nào hay, nên đi. Không mất tiền vào bảo tàng đã là một khuyến khích nên đi rồi :-).

CVN
15-05-2009, 15:16
Chắc nhà cháu nghĩ đến việc thuê xe đưa mình đi thôi. Chứ đường xá không thạo loạng quạng lại ăn đòn. Với lại đông người quá nên xe nhỏ cũng không chứa hết.
(PS: tiền túi mình cả chứ không phải share nên mới tính sao cho vừa tiết kiệm vừa vui vẻ :D ).

Ba Đứa Trẻ
15-05-2009, 16:24
Thế anh đã có contact chỗ thuê xe để đón đoàn từ sân bay về khách sạn rồi quay ngược ra sân bay chưa ạ. Anh đã đặt khách sạn chưa ạ. Đặt khách sạn ngay trung tâm thì đắt lắm. Nếu đặt ở ngoại ô một chút thì rẻ mà đằng nào thì anh cũng chẳng thể đi bộ từ khách sạn ra những chỗ cần đi đâu nên thuê dịch vụ của công ty du lịch là rẻ nhất.

Đặt khách sạn thì nó đặt với giá của bọn nó. Đi ăn thì nó biết chỗ đặt ăn phù hợp với người Việt vừa ngon vừa rẻ. Mình tự di ăn chết tiền thôi rồi :-). Thông thường thì giá ăn của công ty tour đặt với công ty dịch vụ bên Mỹ là 15USD/bữa (nhưng thế là thực tế bọn nó trả cho restaurant còn thấp nữa :-). Trưa nó cho mình ăn buffet Tàu :-))). Tối mình có thể yêu cầu nó cho ăn cơm Việt Nam (thường là ăn ở khu Eden).

Để em về tìm lại contact khách sạn và công ty du lịch bên đó để anh liên hệ tham khảo.

Bestfemale
15-05-2009, 17:39
@bigminh: có chứ ạ, chắc chắn nhà cháu sẽ tới thăm quần thể Tưởng niệm chiến tranh VN, có điều phải dành cả thời gian cho các nơi khác nữa nên không ở lại đó lâu xem kỹ được. Mà cái quần thể đó ở khu vực nào, đi tới bằng phương tiện gì hả bác. Xem trong các điểm tham quan của các chương trình city tour thì không có điểm này. Ở Washington DC có hop-on hop-off, theo lời khuyên của bác, nhà cháu sẽ lấy tour đó.

@fresh air: cảm ơn bác nhiều! Khu The Mall đi bộ được đúng không bác?

Thế shopping đồ điện tử, máy tính này nọ thì nên tới đâu hả các bác ơi?

Nên tìm khách sạn khu nào để tiện đi lại?

Phương tiện giao thông chính ở thành phố?

Oài hỏi nhiều quá, cố chỉ nhà cháu nhé các bác!

CVN nhớ đi Capitol Hill với lại White House luôn nhá! Đặc biệt phải đem theo passport hoặc driving licence mới được vào, cấm đem những chất chống cháy nổ, kể cả nước hoa và fragrance hehe. Capitol Hill thi ko phải tốn tiền nhưng $22 cho White House visit. Đó là giá lúc trước em đi, mà phải theo đoàn mới được giá đó chứ lúc trước em đi 1 mình nên đi được tour này hic hic.

Vòng quanh khu Capitol Hill, White House and Washington Monument rất gần nên có thể đi bộ được. Chắc cũng mất hơn 1 ngày để visit những chổ này đó.

Nếu CVN đi nhiều người như zậy em nghĩ nên mua city tour của tụi Chinatown. tụi này giá nào nó cũng offer hết áh nên cơ hội bargain rất cao hehehee dù sao có tour guide để giới thiệu lịch sử từng kiến trúc ở đây vẫn hay hơn kiểu em tự đi hồi trước hihihi

Have fun!
BF

CVN
15-05-2009, 18:06
@Ba Đứa Trẻ và BF: những chỉ dẫn của các bác thật vô cùng hữu ích! Nhà cháu xin cảm ơn nhiệt liệt! (c)(c)

Ba Đứa Trẻ cho nhà cháu xin mấy thông tin liên hệ nhé!

netwalker
18-05-2009, 23:58
Các bạn đã chỉ dẫn hết rồi. Nếu đi tour ít ngày đúng là đi tour của Tàu là rẻ nhất. Tuyệt đối không nên thuê xe tự lái ở DC, thứ nhất đường One way nhiều, không thông thạo, khó lái, tiền parking quá tội, v...v và v...v. Nếu đi một mình thì cũng phang subway với bus, đi theo đoàn, tiền chùa tại sao không chơi dịch vụ.

Theo sở thích cá nhân của mình thì mình nghĩ không nên bỏ qua hệ thống bảo tàng của Smithsonian và Thư viện quốc hội. Ngày xưa mình đã từng có lúc suy nghĩ là nếu người ta cho mình làm thủ thư với nhân viên ở đấy mình sẽ xin đi làm vài năm để xem cho hết, cho sướng :)

fresh_air
19-05-2009, 04:29
em tưởng muốn dạo trong Nhà Trắng thì phải đặt chỗ trước nửa năm? em nghĩ đã đến DC thì tội gì đi ăn đồ Tàu, thiếu gì chỗ khác ăn ngon và lạ hơn mà giá cũng mềm.

lifegoeson
26-06-2009, 03:45
Bác cvn đang ở đâu thế ?

edit: đọc lại thì thấy bác về rồi :) Sao ở có 3 ngày ít thế

Anh Già
26-06-2009, 04:00
Hình như ở 3 ngày mà ngày nào cũng chỉ đi thăm mỗi tiệm Quả Táo mấy bận =))

CVN
26-06-2009, 11:50
@lifegoeson: mình đi có gần 3 tuần mà chạy sô tít mù: Kenturky - Ohio rồi xuống Texas. Sau đó bay qua Chile (Santiago, Valparaiso, Concepcion, Antofagasta). Rồi lại đảo lại về Mỹ ở DC 3 ngày cuối.

Quả là 3 ngày ở DC chỉ đủ để cưỡi máy bay xem hoa.
- Ngày đầu: sáng bay tới nơi, checkin Hyatt Regency on Capitol Hill hotel xong là dẫn các bác chạy ra the White House uống cà phê với mấy anh bạn, rồi chạy ra cái Tysons Corner để mua sắm tý chút (do trong đoàn có một bác phải về nước trước vào sáng hôm sau). Tối thì cơm nước xong đảo qua Capitol chụp ảnh lưu niệm :)).
- Ngày 2: mua quả hop-on tour chạy vòng vèo đủ để điểm danh 19 điểm du lịch của thành phố. Lang thang tý ở Georgetown, nghía cái Sứ quan VN tý.Chiều muộn chạy qua cái Pentagon chụp ảnh :D. Rồi lại shopping ở Pentagon city.
- Ngày 3: chạy xe xuống Annapolis (Maryland), cái nôi của Hải quân Hoa kỳ. Thuê một cái tàu riêng chạy vòng vè trên vịnh, uống bia và wine. Ngả ngốn, tán phét. Ngắm các nàng tiên chân dài miên man hơn phố Bà Triệu nằm trên bong các du thuyền lớn nhỏ... Thời tiết tuyệt vời, cảnh sắc thần tiên... Chả còn gì có thể relax hơn được...
Tối về các để bác mua Vitamin, nhà cháu lại lang thang mấy cái Apple Store với lị Bestbuy nhồi nhét thêm đồ cho cái Va-li.
- Ngày 4: lang thang tý bảo tàng rồi chiều về checkout. Ra sân bay. Bye bye!

netwalker
26-06-2009, 22:44
Thích chân dài miên man nằm trên các du thuyền thì lúc nào sang đây, hehe :)

CVN
26-06-2009, 23:32
Thích chân dài miên man nằm trên các du thuyền thì lúc nào sang đây, hehe :)
Bác sắp về quê rồi còn đâu :)

netwalker
27-06-2009, 01:52
Về thì về nhưng vẫn giữ cơ sở cách mạng ở bên này mà, 5 năm qua sống ở Canada mà cũng vẫn giữ đó thôi :) Yên tâm, lúc nào thích qua đây, chỉ cần đánh tàu vào bãi tắm là có nhiều cô chân dài leo lên cho CVN chụp ảnh cận cảnh nhòe, hoặc đi ra ngoài xa làm mấy cái gọi là "eo biển xanh" :)

Anh Già
27-06-2009, 02:00
Túm lại là mua được mấy quả Táo xách về VN ? :))

baxu
27-06-2009, 02:02
Yên tâm, lúc nào thích qua đây, chỉ cần đánh tàu vào bãi tắm là có nhiều cô chân dài leo lên cho CVN chụp ảnh cận cảnh nhòe, hoặc đi ra ngoài xa làm mấy cái gọi là "eo biển xanh" :)

Demo 1 cái nhỉ :)

https://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/s1.jpg

Cô này chưn dài nhưng chưa waxing (NT)

netwalker
27-06-2009, 02:11
hehe, là bởi vì anh không muốn đưa ảnh những cô đã wax lên, có cả Brazillian wax nhá (c), làm thế thì hết hàng, các cô chân dài lại không bao giờ chơi cũng nữa thì đời buồn chết ;)

lifegoeson
27-06-2009, 03:30
3 ngày chơi thế đủ rồi :)

chautinhtribmw
25-10-2010, 23:06
Đến đâu xem gì ở Washington DC?

Chào các bác...tình hình là ngày 7 tháng 11 năm 2010, tôi sắp đi Mỹ - DC, NYC, Sansfrancisco và Houston...các bác có lịch trình các điểm tham quan tại 4 thành phố trên thì PM cho em với...thanks nhiều

duturi
31-10-2010, 12:38
Mình thấy ở Dc cũng được. Thăm thú thì rất nhiều chỗ nhưng nếu đi một đoàn 8-9 người thì không phải là thuận tiện đâu. Mình thấy có thể đi thăm rất nhiều chỗ. Đầu tiên dọc sông Potomac, sau đó đến đài tưởng niệm tổng thống rồi đi dọc theo đường đó thăm đài tưởng niệm bình sĩ trận vong ở VN và TT, dọc theo hồ, thăm đài tưởng niệm chiến tranh TG lần 1, đến bút chì, đến Capitol, rồi quay lại đi dọc đại lộ Pennsylvania đến thăm nhà trắng, các bộ, ngân hàng thế giới, sứ quán VN (gần đó thôi)... Nên đến khu Eden, chỗ này không có gần DC nhưng đi tới cũng rất dễ dàng. Khách sạn thì ngày nghỉ (thứ 7 và CN) là rẻ hơn (160-200USD/day) ngày thường từ thư 2-thứ 6 (260-300USD/day). Xe tãi hay xe thuê có người lái cũng dễ, nhất là có các bạn Ấn Độ bên đó có thành lập một hội cho thuê xe đấy.

taodan
04-11-2010, 14:01
Chautinhtri: bác ghé Houston nhớ tham quan khu bảo tàng NASA, tuyệt đẹp.

kevle189
11-11-2010, 09:36
Mình thấy ở Dc cũng được. Thăm thú thì rất nhiều chỗ nhưng nếu đi một đoàn 8-9 người thì không phải là thuận tiện đâu. Mình thấy có thể đi thăm rất nhiều chỗ. Đầu tiên dọc sông Potomac, sau đó đến đài tưởng niệm tổng thống rồi đi dọc theo đường đó thăm đài tưởng niệm bình sĩ trận vong ở VN và TT, dọc theo hồ, thăm đài tưởng niệm chiến tranh TG lần 1, đến bút chì, đến Capitol, rồi quay lại đi dọc đại lộ Pennsylvania đến thăm nhà trắng, các bộ, ngân hàng thế giới, sứ quán VN (gần đó thôi)... Nên đến khu Eden, chỗ này không có gần DC nhưng đi tới cũng rất dễ dàng. Khách sạn thì ngày nghỉ (thứ 7 và CN) là rẻ hơn (160-200USD/day) ngày thường từ thư 2-thứ 6 (260-300USD/day). Xe tãi hay xe thuê có người lái cũng dễ, nhất là có các bạn Ấn Độ bên đó có thành lập một hội cho thuê xe đấy.

Nếu bid giá phòng khách sạn ở Priceline thì không đắt đâu. Grand Hyatt Wa. 4* chỉ có $55/đêm thôi (phòng 2 giường queen size).

tixt_forever
12-11-2010, 23:19
Đến đâu xem gì ở Washington DC?

Chào các bác...tình hình là ngày 7 tháng 11 năm 2010, tôi sắp đi Mỹ - DC, NYC, Sansfrancisco và Houston...các bác có lịch trình các điểm tham quan tại 4 thành phố trên thì PM cho em với...thanks nhiều

Bác tới NYC mà cố tí nữa lên ngắm thác Niagara cảnh đẹp tuyệt vời. Nhìn từ phía Canada bên kia sông thì hoàng tráng rồi, nhưng từ phía Mỹ cũng đẹp lắm bác nhé.

qisheng
24-02-2011, 20:26
Bác tới NYC mà cố tí nữa lên ngắm thác Niagara cảnh đẹp tuyệt vời. Nhìn từ phía Canada bên kia sông thì hoàng tráng rồi, nhưng từ phía Mỹ cũng đẹp lắm bác nhé.

Cám ơn bác nhé. Đầu tháng 3 này em đi du lịch Mỹ cũng có chương trình thăm thác Niagara 1 ngày.

VietGaz
01-03-2011, 09:06
Bác CVN đến DC nhớ chụp nhiều ảnh tượng vào bác nhé, tượng bên đó có màu xanh của đồng đẹp thôi rồi là đẹp.
Em thấy chỉ loanh quanh khu Nhà Quốc Hội đi bộ đã đủ cả ngày rồi, vượt sông Potamac từ ngay đoạn này (hình như cầu Goerge Mason thì phải) là đâm sang ngay Lầu Năm góc. Đi ít mình sẽ lượn được nhiều hơn!