PDA

View Full Version : cho em hỏi cách chữa ... ôi ngứa wá



no pass
04-05-2009, 16:46
Chả là em vừa đi biển về. Biển thì rất đẹp nhưng em lại bị mấy con gì gì đó đốt rất rất rất ngứa. Mà chỉ khi ra bãi biển mới bị nó cắn.

Em bị lần này là lần thứ 2 rùi. Trước đã bị ở Phú Quốc. Nghi là bị 1 loại có tên gọi là Zĩn nó đốt. Em cũng chưa nhìn thấy con này bao giờ nên chẳng biết mô tả thế nào.

Chiệu trứng như sau:

NGỨA lém. Chỗ bị cắm nổi nốt màu đỏ nhỏ nhưng sưng lên như muỗi cắn nhưng to bằng ngón tay cái. Lần trước em bị ngứa 10 ngày mới hết.

Em đã thử bôi dầu cao nóng, thuốc chữa côn trùng cắn, và chườm đá nóng mà vẫn chưa hết được.

Các bác có biết cách chữa không? chỉ giùm em với.

Hoặc các bác có biết đó là con gì cắn không? Hình thù nó như thế nào mà ghê gớm thế.

Cảm ơn trước, em gãi cho đỡ ngứa rồi hỏi tiếp.

BM
04-05-2009, 17:53
Loại ngứa này có thể trị được =))
Nopass có thể bôi phenergan cream 2% (thuốc dạng kem) chống dị ứng lên chỗ sưng, uống thêm certirizin 10mg ngày 1 viên + prednisolon 5mg 2-4 viên /ngày nếu cần. Chúc mau hết...ngứa!

tichuot
04-05-2009, 20:47
Em lại nghĩ rằng đó là do con Ruồi vàng nó chích đấy, thông thường thì Ruồi vàng sẽ xuất hiện từ 16h30 đến 20h30 và sáng từ 5h30 đến 8h30.
Con này chích độc lắm, nó rất ngứa và để lại cho chúng ta 1 vết gọi là mụt Ruồi Son. càng gảy càng ngứa...và rất lâu lành.

Để chống lại con này thì chỉ có mặt áo, quần dài tay mà né thôi, bôi thêm tí thuốc nữa mong sao cho no sợ mà không cắn

pvnguyen
04-05-2009, 22:46
nghi là do con bù mắt cắn, con này thường hay có vùng ruộng, cỏ, bờ sông...
Chị em bị con nay cắn thì thời gian đầu ngứa .. càng gãi càng đã ngứa(bổ sung : dù cho nó có toét máu ra .) . vết đốt to bằng đầu ngn1 tay ... 1 năm vẫn phải mặc quần..do vết cắn thâm đen = đầu đũa

Chính xác là có Gãi = có sẹo !! =))=))

rei
04-05-2009, 23:13
@ ông lão Sì Gòn: cháu chưa thấy ngứa rì mà gãi ko thấy đã cả cụ ạ ;)
chia bùn với no pass, xin lỗi ko giúp được gì mà còn nhiều chuyện nhưng tại đọc thấy mắc cười quá cơ

no pass
04-05-2009, 23:13
anh BigMinh, em sẽ đến cửa hàng thuốc tây của anh để mua mấy loại thuốc đó.

Anh kê toa thuốc giùm em trước nha. Em sẽ lấy hóa đơn đỏ về thanh toán nữa đấy.

Anh cho biết luôn con đó là con gì vậy. Cách phòng tránh thế nào. Em còn đi tắm biển nhiều nhiều nữa mà.

LinhEvil
05-05-2009, 12:54
Em nghĩ bác bị đốt đêm hôm ở Bình Lâm hoặc đêm ở Vĩnh Hy,

em cũng bị khoảng 10 nốt đầy người, và chắc chắn ko phải ruồi vàng mà là con dĩn biển thôi

Cách chữa ( em hết ngứa rồi) là bôi thuốc bôi côn trùng cắn, tuyệt đối không gãi và quên nó đi khoảng 3 ngày ko gãi là nó lặn dần.

Khi đi ngủ thì nên xịt thuốc toàn thân. anh em toàn xịt tay chân mà quên cổ, lưng bụng nên nó vẫn tấn công được

he he

pan
05-05-2009, 13:11
Hê hê, thuốc thì dễ, cơ mừ đánh lừa để không gãi mới là khó =))

Bạn nào bị ... ẻ mà có võ đánh lừa để không gãi lên chỉ cái :D

kopiko
05-05-2009, 18:44
e thì chỉ nghĩ là do con sứa,chẳng biết lắm thầy có nhiều ma không,nhưng bác pass nếu thấy lâu quá thì nên đi khám da liễu là tốt nhất,e cũng từng bị sứa nó tiêm cho phát,triệu chứng cũng vậy nhưng o lâu bằng bác pass,mà cũng chả nhớ sao khỏi :D
ghé cửa hỏi lun các bác,bị vắt cắn chỉ mất ít máu hay còn làm sao nữa không ợ

NATO
05-05-2009, 19:52
Tớ nghĩ là Rận cát, loại này ngoài Côn Đảo rất nhiều, ai mà đi tắm biển sau đó nằm trên cát sẽ bị cắn, nó rất nhỏ nên khó nhìn nhưng sau khi nó đốt mình xong thi bụng nó đầy máu mới có thể thấy được, lần trước nhà này đi Côn Đảo cả 2 bố con đều bị trừ tớ ra vì tớ không tắm biển. Sau đó về khách sạn được bọn nó phát cho lọ DEP, bôi vào hai ba hôm là khỏi thôi.

no pass
05-05-2009, 23:29
https://bugguide.net/images/cache/UZ7L1ZILEZEHCH7HDHIHBH2H3HMLWZML8Z7HVH4HBH5HCHUHVZ 4LLREH1Z7L1ZMLVZ5LBZ2H9ZNHLR9H9ZNH1ZUH.jpg

Mò mắt là tên gọi của loại côn trùng này theo tiếng địa phương. Thực tế nó là loài dĩn chích đốt (Biting midges, no-see-ums, midgies, sand flies, punkies), tên khoa học là Ceratopogonidae, kích thước khoảng 1,5mm. Dĩn chích đốt mồi bất cứ lúc nào, ban ngày cũng như ban đêm. Vì có vòi ngắn nên nó không chích đốt được xuyên qua quần áo; thường thấy bay thành đám quanh đầu và chích đốt vào mặt. Các phần khác của cơ thể không được che phủ bởi quần áo cũng có thể dễ bị loài dĩn chích đốt. Phần lớn dĩn đều có tập tính ưa thích đốt mồi ngoài nhà và thường gây mối phiền hà, khó chịu cho con người. Do có kích thước nhỏ nên loài dĩn chích đốt có thể dễ dàng chui qua các loại màn ngủ thông thường. Dĩn có khả năng truyền bệnh Mansonellosis rất hiếm gặp và thường không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Vai trò truyền bệnh của nó đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhưng hiện nay hoạt động chích đốt mồi của chúng gây phiền hà cho sinh hoạt của con người. Để phòng tránh dĩn bay thành đám quanh đầu, chích đốt máu, gây phiền hà; cần gội đầu, tắm rửa vệ sinh hằng ngày, không ở trần, có thể dùng các loại hóa chất xua côn trùng thông thường nếu có hoạt động ở ngoài trời và những nơi có nhiều loài dĩn hoạt động.

TTƯT.BS. Nguyễn Võ Hinh

Treatment and Control

There are no known efficient methods of controlling biting midges, but personal protection will help in reducing exposure to their bites. Avoid localities, especially at dawn and dusk, that are known to be frequented by biting midges; wear protective clothing (long sleeves/pants), and apply a repellent to exposed skin. These measures will assist in limiting exposure to these biting flies. Irritation associated with bites may be alleviated with anti-pruritic preparations such as EURAX�, but severe reactions may require medical treatment with antihistamines.