View Full Version : [Chia sẻ] Câu chuyện của một du học sinh Nhật Bản (2016 - 2020).
Em xin chào các anh chị Diễn đàn Phuot. Em tên là Jochi (nữ), năm nay em 19 tuổi. Em đang là sinh viên năm thứ nhất đại học tại Nhật Bản. Em sang Nhật mới được 06 tháng (9/2016) và cũng chưa đi du lịch được nhiều ở Nhật vì bận học và đi làm thêm. Nhưng em xin mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của em, nếu có gì thiếu sót, rất mong được các anh chị trong diễn đàn chỉ bảo ạ.
Đây là ngôi trường mà em đang theo học năm thứ nhất : Đại học Sophia (Tokyo).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0462.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0463.jpg
Trường đại học Sophia, nơi em đang là sinh viên năm thứ nhất, có tên chính thức là 上智大学 (Sophia University), được thành lập vào năm 1913 tại Chiyoda, Tokyo Nhật Bản.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0464.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0465.jpg
Con Lạc Đà
26-02-2017, 19:36
Cố gắng học xong rồi kiếm việc để ở lại, khi có kinh phí rồi thì làm vài chuyến đi bạn nhé :)
Đang ráng cày để đi lòng vòng!
Cố gắng học xong rồi kiếm việc để ở lại, khi có kinh phí rồi thì làm vài chuyến đi bạn nhé :)
Đang ráng cày để đi lòng vòng!
Dạ, em xin cảm ơn lời khuyên của anh (chị).
Sophia – tên của trường em, được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có ý nghĩa là “Trí tuệ”.
https://upnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_04664ca1f.jpg
https://upnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0467b2f2e.jpg
Đại học Sophia được biết đến với phương thức giáo dục theo nhóm ít người. Trên thực tế, bình quân một giáo viên chỉ chủ nhiệm khoảng 22 sinh viên, là tỉ số thấp so với các trường đại học khác của Nhật. Với cách đào tạo này có thể tiếp cận tính cách của từng cá nhân, nâng cao kiến thức, hỗ trợ được nhiều hơn đến từng sinh viên.
https://upnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0468429fd.jpg
https://upnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_04693a8c6.jpg
Đây là giảng đường 114 năm tuổi của trường em (giảng đường xây dựng năm 1913).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0470.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0471.jpg
Bên trong giảng đường 114 năm tuổi.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0494.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0499.jpg
Đây là khu vực giảng đường khác của trường em.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0472.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0473.jpg
Đây là khối nhà thư viện, hành chính, văn phòng khoa v.v... của trường em.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0474.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0475.jpg
Bên trong thư viện của trường em.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_4012.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_4013.jpg
Thư viện trường em có khoảng 1 triệu đầu sách giấy và hơn 3 triệu sách điện tử.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_4014.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_4015.jpg
Trường em đứng từ cuối đường nhìn ra cổng trường.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0476.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/26/IMG_0477.jpg
Đường đi lại nội bộ trong trường em.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0480.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0481.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0482.jpg
Những chiếc ghế ngồi nghỉ chân trong sân trường.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0478.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0479.jpg
Rất nhiều ghế ngồi nghỉ chân bên lối đi trong trường em, và mặc dù là ghế ngoài trời nhưng rất sạch sẽ ạ.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0488.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0489.jpg
Đường đi trong trường lúc nào cũng vắng vẻ như thế này.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0490.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0491.jpg
Nơi hẹn gặp nhau của sinh viên trường em tại ngã tư sân trường (các trường đại học ở Tokyo thì sinh viên sang chơi trường của nhau thoải mái, chỉ trừ đi vào lớp học khi đang có sinh viên học thì không được phép).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0485.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0486.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0487.jpg
Trường của em nằm ngay cạnh Shinjuku nên đi học, đi chơi đều rất tiện lợi.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0492.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0493.jpg
Bước chân ra khỏi cổng trường, nhìn sang bên đường là cây cầu Yotsuyamitsuke.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0511.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0514.jpg
Đứng trên cầu Yotsuyamitsuke là nhìn thấy luôn nhà ga Yotsuya cách đó mấy bước chân, nói chung là giao thông rất thuận tiện ạ.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0509.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0510.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0512.jpg
Cafe đóng cửa, bác Jochi sang phuot tá túc :D
Tiếc cái topic cũ
Cafe đóng cửa, bác Jochi sang phuot tá túc :D
Tiếc cái topic cũ
Dạ, không một lời báo trước, Ban quản trị Otofun xóa luôn mục Cà phê. Bao nhiêu bài viết tâm huyết của các thành viên bay theo mây khói (riêng em là 2000 bài viết với hơn 10.000 bức ảnh về đất nước Nhật Bản trong 06 tháng cũng bay luôn).
Nhưng em đã học được đức tính kiên cường của người Nhật, không một lời than vãn, em sang diễn đàn Phuot.vn để viết lại từ đầu ạ.
Dạ, không một lời báo trước, Ban quản trị Otofun xóa luôn mục Cà phê. Bao nhiêu bài viết tâm huyết của các thành viên bay theo mây khói (riêng em là 2000 bài viết với hơn 10.000 bức ảnh về đất nước Nhật Bản trong 06 tháng cũng bay luôn).
Nhưng em đã học được đức tính kiên cường của người Nhật, không một lời than vãn, em sang diễn đàn Phuot.vn để viết lại từ đầu ạ.
Khả năng vẫn còn data, bác liên hệ với mấy mod bên đó chuyển top sang Câu chuyện các chuyến đi thì ổn
bên of thì tiện post ảnh trực tiếp, đỡ qua web trung gian
Khả năng vẫn còn data, bác liên hệ với mấy mod bên đó chuyển top sang Câu chuyện các chuyến đi thì ổn
bên of thì tiện post ảnh trực tiếp, đỡ qua web trung gian
Dạ, không cần thiết đâu ạ. Với cách quản trị yếu kém như diễn đàn Otofun đã thể hiện trong vụ xóa box Cà phê, thì em thấy không cần phải lưu luyến gì với diễn đàn đó nữa ạ.
Trường của em nhìn từ phía bên ngoài vào trong trường.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0501.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0502.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0503.jpg
Con đường dẫn vào trường lúc nào cũng thưa người qua lại.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0506.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0507.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0508.jpg
Đi lại bằng tầu điện ngầm ở Tokyo.
Nhiều bài viết của anh chị ở diễn đàn Phuot.vn về đi lại ở Tokyo bằng tầu điện ngầm thì khá chính xác ạ. Nhưng có một số điểm em muốn chia sẻ như thế này ạ :
Thứ nhất là mọi người hay tư vấn mua loại vé tầu 72h (Tokyo Subway Ticket). Mua loại vé này thực ra đi lại rất bất tiện ạ. Tầu điện ngầm của Tokyo gồm hai hệ thống : JR và Tokyo Metro & Toei Subway.
Hệ thống JR là các ga tầu tạo thành vòng tròn Yamanote Line (giống như tuyến xe bus 09 của Hà Nội), các ga của JR luôn ở vị trí thuận tiện nhất (vào ga một cái là đến ngay được bến của JR), lúc ra khỏi ga cũng rất thuận tiện vì đường ra luôn ngắn nhất.
Còn ga của Tokyo Metro & Toei Subway luôn nằm rất sâu ở tầng ngầm 2, tầng ngầm 3, thậm chí ở tầng ngầm 4. Khi xuống và lên khỏi bến của Tokyo Metro & Toei Subway luôn phải đi bộ rất xa. Đã thế không bao giờ có thể đi thẳng từ một nhà ga chính này sang một nhà ga chính khác, mà toàn phải ít nhất một lần chuyển tầu (mỗi lần chuyển tầu phải đi bộ từ 300m - 800m tùy ga). Mỗi lần đi bằng Tokyo Metro & Toei Subway sẽ tốn thời gian hơn đi bằng JR, ít nhất là 20 phút, và phải đi bộ thêm khoảng 1km.
Cho nên các anh chị khi ghé qua Tokyo, muốn đi lại thì cứ mua Tokunai Pass, giá vé (750 yen) tuy đắt hơn 72h (Tokyo Subway Ticket) một chút (500 yen), nhưng khi đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều ạ.
Thứ hai là nếu vẫn cứ nhất định muốn mua 72h (Tokyo Subway Ticket) thì không nhất thiết phải mua từ sân bay đâu ạ (xếp hàng mua vé ở sân bay cũng khá mất thời gian đấy). Vé này có bán ở nhiều điểm trong nội đô Tokyo và vắng người nên rất nhanh, vài phút là xong (vé bán ở BIG CAMERA, BIGCLO, LAOX v.v...)
Người nhà em từ Việt Nam sang Tokyo, hôm sau bảo với em là chết rồi, quên mất mua 72h Tokyo Subway Ticket ở sân bay. Em nói là mua cái vé đó làm gì, đi lại bất tiện lắm. Nhưng người nhà em bảo là phải mua vé đó vì thấy trên mạng tư vấn như vậy. Em phì cười : người sống ở Tokyo thì không chịu tin, lại đi tin ông nào ở trên mạng :D
Nhưng cứ đi thử một lần vòng vèo cho biết, cũng chả mấy khi được đi lòng vòng tầu điện ngầm Tokyo. Thế là em dẫn ra BIG CAMERA, lấy hộ chiếu ra, hai phút là mua xong.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0442.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0444.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_0445.jpg
Hôm đầu tiên thì khá hào hứng, hôm thứ hai thì đã thấy ngại ngại, đến hôm thứ ba thì khá là oải rồi.
Ngày thứ tư là đến hẹn JR Pass được kích hoạt, đi được bằng Yamanote Line thì kêu sướng quá.
Em mới nói : lần sau em nói phải tin nhé, tự nhiên đi tin ông nào trên mạng, làm 3 ngày qua em cũng phải đi lòng vòng theo đây này.
Đại học Tokyo.
Đại học Tokyo (東京大学) viết tắt là Todai (東大) là đại học hàng đầu của Châu Á và thế giới. Trường được thành lập năm 1877.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7000.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7001.jpg
Đại học Tokyo nổi danh nhất về khoa học và công nghệ, ngoài ra trường còn là nơi đã đào tạo nhiều chính khách nổi tiếng của Nhật Bản.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7005.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7006.jpg
Campus Hongo nằm trên vùng đất cũ của gia tộc Maeda, lãnh chúa tỉnh Kaga (thời Edo). Điểm mốc nổi tiếng nhất của trường, Akamon (Cổng Đỏ) là một di tích sót lại của thời kỳ này. Biểu tượng của trường là lá cây bạch quả, loại cây mọc rất nhiều trong khu vực.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7003.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7004.jpg
namnhihn
27-02-2017, 14:52
Từ giờ tới 2020 thì cháu có thể đi hết Nhật Bản ấy nhỉ. Mùa này hoa Anh đào chắc đang nở.
Từ giờ tới 2020 thì cháu có thể đi hết Nhật Bản ấy nhỉ. Mùa này hoa Anh đào chắc đang nở.
Dạ, cháu cũng mong ước được đi hết Nhật Bản ạ. Mùa hoa Anh đào, theo dự báo thì khoảng 01 tháng nữa sẽ đến Tokyo ạ.
Phương tiện đi lại của các sinh viên và giáo sư Todai, đều là xe đạp.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7013.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7014.jpg
Một giảng đường bằng kính của Todai, đẹp mơ màng dưới tán lá vàng.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7010.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7011.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7012.jpg
Sinh viên Todai học ở campus Hongo là các sinh viên năm cuối, đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, tương lai rất sáng lạn, nên bạn gái các trường đại học khác, rất tích cực vào "thả thính".
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7015.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7016.jpg
Biểu tượng của Todai chính là chiếc là vàng của cây Bạch quả (Ginkgo), nên mỗi khi vào mùa lá vàng, cảnh sắc của Todai dường như huyền ảo hơn.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7020.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7021.jpg
Không chỉ có sinh viên các trường đến chơi Todai, mà rất nhiều các ông bố, bà mẹ cũng cho con đến chơi (chắc là để khích lệ tinh thần học tập của các em, cố gắng sau này giỏi giang như các anh chị Todai).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7022.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7024.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7023.jpg
Khung cảnh nào của Todai cũng yên tĩnh và thanh bình đến nao lòng người.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7030.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7032.jpg
Rất ít khách du lịch biết rằng : cảnh sắc lá vàng của Todai đẹp không thua kém những điểm du lịch nổi tiếng của Tokyo.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7033.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7034.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/27/IMG_7035.jpg
TravelBug
28-02-2017, 03:41
Hôm trước tôi có đọc một bài nói về con đường đầy lá vàng của một trường đại học do một blogger Singapore viết mà quên lưu nguồn. Sau tìm lại, không ra! Nhờ bài này của bạn tôi mới biết là đại học Todai chứ không phải đại học Sendai như tôi nhớ lầm (bởi thế tìm lại không ra!). Cám ơn bạn.
Đi chơi công viên Tokyo Disneyland.
Tokyo Disneyland là công viên Disneyland đầu tiên được xây dựng bên ngoài nước Mỹ, công viên được khai trương ngày 15/04/1983.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0919.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0920.jpg
Cách dễ dàng nhất để đến Tokyo Disneyland là bằng tàu điện, từ ga trung tâm Tokyo mua vé đi đến ga Maihama, đây là ga nằm ngay lối vào của Tokyo Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0921.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0922.jpg
Từ nhà ga Maihama, còn phải đi bộ khoảng 600m - 700m mới tới cổng chính của Tokyo Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0923.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0926.jpg
Diện tích của Tokyo Disneyland khoảng 50ha, tuy mang tên của địa danh Tokyo, nhưng thực ra vị trí hành chính của công viên là ở tỉnh Chiba (kiểu như một công viên mang tên Sài Gòn nhưng nằm ở Bình Dương).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0929.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0930.jpg
Tokyo Disneyland là công viên chủ đề cổ tích, thích hợp với các em nhỏ, khá ít các trò chơi mạo hiểm.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0931.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0933.jpg
Có 7 khu vực chủ đề trong công viên Tokyo Disneyland, một khu vực có phong cách riêng: Adventureland, Westernland, Fantasyland, Tomorrowland, Mini, Critter Country và Mickey's Toontown.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0934.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0935.jpg
Tokyo Disneyland đón tiếp hàng năm khoảng 15 triệu du khách (khoảng 4 vạn du khách mỗi ngày - tương một ngày đông khách của lễ hội Chùa Hương hay lễ hội Núi Bà Đen), là một trong top5 các công viên chủ đề đông khách nhất thế giới.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0936.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0937.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0938.jpg
Bãi gửi xe đạp của nhân viên Tokyo Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0939.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0940.jpg
Hôm em đi chơi là một ngày mưa và gió to nên xe đạp đổ hàng loạt.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0941.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0942.jpg
Trước khi vào quầy mua vé của Tokyo Disneyland thì phải qua một trạm kiểm tra ba lô, túi xách (Tokyo Disneyland không cho phép mang đồ ăn, uống vào công viên). Thực ra thì mang vài cái bánh nhỏ hay vài trái cây thì không sao, đừng mang vào cả một ba lô to đầy đồ ăn là được.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0943.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0944.jpg
Các quầy bán vé vào cửa của Tokyo Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0947.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0948.jpg
Có các loại vé từ 1 ngày cho đến 4 ngày. Em chọn loại vé 1 ngày (7400 yên).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0949.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0950.jpg
Hôm đó trời mưa nên cũng không đông khách lắm.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0952.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0953.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0954.jpg
Trạm soát vé của Tokyo Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0956.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0957.jpg
Qua trạm soát vé là tòa nhà World Bazaar ngay trước mặt.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0960.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0962.jpg
World Bazaar ở Tokyo Disneyland là một khu phố mô phỏng lại khung cảnh của miền Viễn Tây nước Mỹ.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0964.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0966.jpg
Toàn bộ World Bazaar được che phủ bởi các mái kính, nên mọi người có thể dạo chơi thoải mái mà không phải lo lắng về mưa gió bên ngoài.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0967.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0968.jpg
Hầu như World Bazaar đều là các cửa hàng bán đồ lưu niệm, tiệm cà phê, tiệm ăn ...
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0969.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0970.jpg
Em tra cứu trên bản đồ Disneyland thì thấy khu vực World Bazaar chỉ có 02 trò chơi : Penny Arcade (nhưng trò chơi này phải trả tiền riêng, không sử dụng được vé của Disneyland), trò thứ hai là Omni Bus (đi xe bus ngắm cảnh quảng trường của Disneyland).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0971.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0972.jpg
Em đi ra ngoài quảng trường Disneyland để tìm trò chơi Omni Bus.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0973.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0974.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0975.jpg
Khung cảnh quảng trường Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0981.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0982.jpg
Chiếc xe Omni Bus đang chạy loanh quanh đâu đó.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0983.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0986.jpg
Em đi loanh quanh trên quảng trường Disneyland, vừa đi vừa tìm xe bus.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1020.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1021.jpg
Cuối cùng cũng thấy chiếc xe bus đang ở phía xa xa.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1022.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1019.jpg
Sau mỗi chuyến trả khách, nhân viên Disneyland lại làm vệ sinh xe để tiếp đón đoàn khách mới.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1012.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1017.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1018.jpg
Sau vài phút chiếc xe đã sẵn sàng đón khách.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1015.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1016.jpg
Hành khách lên xe và ổn định chỗ ngồi, để Omni Bus khởi hành, đi một vòng, quanh quảng trường Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0990.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0991.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0992.jpg
Xe bus Omni bắt đầu khởi hành.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0993.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0994.jpg
Xe bus Omni đi ngang qua nhà hàng Cung điện pha lê (Crystal Palace Restaurant).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0995.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0996.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0997.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_0998.jpg
Lâu đài của nàng lọ lem (Cinderella's Fairy Tale Hall).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1001.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1002.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1003.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1004.jpg
Lối dẫn vào Toontown.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1005.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1006.jpg
Khu vực Tomorrowland, nơi có các trò chơi khoa học viễn tưởng.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1007.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1008.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1009.jpg
Sau khi đi một vòng quanh quảng trường, xe bus Omni trả khách về vị trí xuất phát, và chuẩn bị đón một đợt khách mới.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1010.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/02/28/IMG_1011.jpg
Em lựa chọn khu vực Tomorrowland để bắt đầu thám hiểm các trò chơi của Tokyo Disneyland.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1035.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1036.jpg
Trung bình hàng ngày, Tokyo Disneyland đón tiếp khoảng 4 vạn khách đến thăm, nên ở khu vực bán vé vào cửa trông có vẻ vắng người, nhưng càng vào sâu các khu vực trò chơi, thì khách càng đông dần.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0002.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1037.jpg
Mỗi trò chơi ở Tokyo Disneyland thì cứ xác định là phải xếp hàng khoảng 1 tiếng đồng hồ.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1038.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1039.jpg
atm40025
01-03-2017, 12:25
Cám ơn em. Mình sẽ luôn theo dõi topic này. Hy vọng được cùng em đi tới nhiều nơi trên đất Nhật Bản.
Có 03 cách để đến lượt chơi các trò chơi tại Tokyo Disneyland. Cách thứ nhất là quay số may mắn, mỗi vé vào cửa sẽ được tham dự quay số may mắn MỘT LẦN, nếu trúng thì sẽ được chơi ngay trò chơi đã lựa chọn mà không phải chờ đợi gì cả. Rất tiếc là em quay trượt :(
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0001.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0003.jpg
Cách thứ hai là sử dụng Fast Pass (FP). Cách này giống như đặt lịch hẹn với bác sĩ (tức là đặt một cái hẹn, rồi đến giờ hẹn là vào chơi mà không phải chờ đợi). Nhưng không phải trò chơi nào cũng có FP, chỉ những trò nào trong bản đồ Disneyland mà có chữ FP bên cạnh thì mới áp dụng được. Thông thường thì phải sau 2h đồng hồ đặt FP thì mới đến giờ hẹn, và trong khi chờ tới giờ hẹn thì không được phép đặt FP ở các trò chơi khác.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1028.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1029.jpg
Đưa vé vào máy FP, sau đó máy sẽ nhả ra một cái thẻ hẹn giờ chơi.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1023.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1024.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1025.jpg
Đây là thẻ hẹn giờ chơi của nhóm chúng em, đưa vé vào máy lúc 9h nhưng phải đến 11h20 mới được hẹn vào chơi.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0070.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0071.jpg
Cách thứ ba, đơn giản nhất (tất nhiên rồi ạ), đó là cứ xếp hàng chờ đến lượt thôi (trung bình mỗi trò chơi ở Tokyo Disneyland, thời gian xếp hàng khoảng 60 phút, nhưng có khi may mắn, gặp đúng thời điểm vắng thì có thể chỉ 15 ~ 20 phút là đến lượt).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1030.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1031.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1034.jpg
Sau khi đã có hẹn FP của một trò chơi, em đi xếp hàng để chờ đợi chơi một trò khác.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1026.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_1027.jpg
Trò chơi : Star Tours - The Adventures Continue (đây là trò chơi chiếu phim 4D, nơi mà khán giả sẽ được nhập vai vào phi hành đoàn thám hiểm vũ trụ).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0004.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0006.jpg
Khán giả đi tham quan một vòng để tìm hiểu về bối cảnh của trò chơi.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0012.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0017.jpg
Vào năm 3xxx loài người sẽ đi lại trong vũ trụ bằng những con tầu Starspeeder-1000.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0011.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0013.jpg
Starspeeder-1000 là con tầu có thể di chuyển với vận tốc ánh sáng.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0015.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0018.jpg
Vị cơ trưởng tài ba điều khiển con tầu Starspeeder-1000.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0014.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0016.jpg
Những người thợ máy phục vụ cho con tầu Starspeeder-1000.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0020.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0022.jpg
Hệ thống phục vụ tại trái đất cho con tầu Starspeeder-1000.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0023.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0024.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0025.jpg
Những đường ống tại sân bay vũ trụ, nơi con tầu Starspeeder-1000 xuất phát.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0026.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0027.jpg
Vào năm 3xxx loài người sử dụng tiếng Anh song song với ngôn ngữ của dải Thiên hà.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0028.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0029.jpg
Hệ thống chỉ huy tại trái đất của con tầu Starspeeder-1000.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0030.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0031.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/01/IMG_0033.jpg
Sau khi hành khách đã nắm vững bối cảnh câu chuyện, thì chuẩn bị lên tầu (tức là chuẩn bị vào phòng chiếu phim ạ).
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0019.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0021.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0032.jpg
Cửa vào hành lang phòng chiếu phim 4D.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0035.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0036.jpg
Có 06 phòng chiếu phim 4D với sức chứa mỗi phòng khoảng 50 hành khách.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0043.jpg
Mỗi hành khách sẽ được phát một kính xem phim 3D.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0037.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0044.jpg
Ánh sáng thay đổi màu sắc liên tục, tiếng động cơ tàu vũ trụ cất cánh, hạ cánh, làm cho hành khách có cảm giác đứng giữa một sân bay vũ trụ như thật.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0038.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0039.jpg
Các hành khách tỏ ra rất phấn khích khi chuẩn bị được khám phá vũ trụ.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0041.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0042.jpg
Sau vài phút chờ đợi thì cửa phòng chiếu phim mở ra để đón khách.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0040.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0045.jpg
Nhóm chúng em được xếp vào phòng chiếu số 6.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0051.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0052.jpg
Chuẩn bị kính để xem phim.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0046.jpg
Bên of thấy topic cũ được đưa sang CCCCĐ rồi , bác Jochi sang kéo tiếp thui
Sau khi ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, ba lô túi xách để gọn dưới chân thì cửa ra vào đóng lại và buổi chiếu bắt đầu. Nội dung phim thì khá đơn giản : con tầu thám hiểm vũ trụ xuất phát từ trái đất, trải qua bao nhiêu nguy hiểm (mưa thiên thạch, hố đen vũ trụ, các vụ nổ v.v...) đã khám phá ra những hành tinh mới, nơi con người có thể di chuyển tới đó để sinh sống. Nhưng hình ảnh, âm thanh, những màn rung lắc, nhồi lên dập xuống thì tạo ấn tượng còn hơn cả thật.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0050.jpg
Mỗi suất chiếu phim kéo dài khoảng 10 phút (em nghĩ như thế là vừa đủ, nếu dài thêm thì cũng mệt ra phết ạ :D). Khán giả xem xong phim, lục tục ra về.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0054.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0056.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0061.jpg
Từ trong không gian được bố trí như phi thuyền suốt cả tiếng đồng hồ, lúc bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, cảm giác cũng chuếnh choáng ra phết ạ.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0058.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0060.jpg
Khi ra hẳn bên ngoài, em mới có dịp nhìn kỹ tòa nhà chiếu phim 4D.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0065.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0066.jpg
Mọi người vẫn đang kiễn nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào chơi.
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0062.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0063.jpg
https://uphinhnhanh.com/images/2017/03/02/IMG_0064.jpg
Bên of thấy topic cũ được đưa sang CCCCĐ rồi , bác Jochi sang kéo tiếp thui
Dạ, em sẽ qua bên đó xem tình hình thế nào ạ.
lvnphuc12
03-03-2017, 14:32
Nhìn ảnh bạn chụp về cuộc sống sv ở bên Nhật thích quá. :)
Nhìn ảnh bạn chụp về cuộc sống sv ở bên Nhật thích quá. :)
Dạ, nếu đi học thật sự thì cuộc sống sinh viên ở Nhật là khá ổn ạ.
Rất thích cách kể chuyện của em. Cứ như đang được tham gia ngắm nghía cùng vậy. Tiếp tục nhé, luôn có khán giả theo dõi topic này của em thường xuyên <3
Rất thích cách kể chuyện của em. Cứ như đang được tham gia ngắm nghía cùng vậy. Tiếp tục nhé, luôn có khán giả theo dõi topic này của em thường xuyên <3
Dạ, topic chính của em là ở đây ạ : https://www.otofun.net/threads/cau-chuyen-cua-mot-du-hoc-sinh-nhat-ban-2016-2020.1100373/
Với hơn 10.000 bức ảnh em chụp kể từ khi đến Tokyo. Em hy vọng sẽ phản ảnh được một phần nhỏ cuộc sống của người dân Tokyo ạ.
Mong em chia sẻ thêm những hành trình khác ở đây (lười chạy qua chạy lại ấy mà ;) )
nhancircus
29-03-2017, 23:20
Chào e. C rất thích cách e kể chuyện bằng ảnh. E có thể liên lạc với c để c xin e ít kinh nghiệm đi Nhật và Nepal được ko. Lh với c qua
[email protected] nhé. Mong phản hồi từ e. Thank.
chicken82
04-04-2017, 15:28
Đi lại bằng tầu điện ngầm ở Tokyo.
Cho nên các anh chị khi ghé qua Tokyo, muốn đi lại thì cứ mua Tokunai Pass, giá vé (750 yen) tuy đắt hơn 72h (Tokyo Subway Ticket) một chút (500 yen), nhưng khi đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều ạ.
Thứ hai là nếu vẫn cứ nhất định muốn mua 72h (Tokyo Subway Ticket) thì không nhất thiết phải mua từ sân bay đâu ạ (xếp hàng mua vé ở sân bay cũng khá mất thời gian đấy). Vé này có bán ở nhiều điểm trong nội đô Tokyo và vắng người nên rất nhanh, vài phút là xong (vé bán ở BIG CAMERA, BIGCLO, LAOX v.v...)
Nhân tiện cho mình hỏi cái Tokunai Pass giá 750Y là được dùng cho 72 h hay 1 ngày vậy, và sử dụng cho hệ thống JR line ? Và cái nữa là mua nó ở các trạm JR hay ở đâu ? Thanks bạn nhé. Mấy lần đi mình dùng cái 2 day của metro rẻ thì rẻ thật nhưng đi lại mất thời gian quá lại phải chuyển line nhiều quá.
chicken82
04-04-2017, 17:58
Cho mình ké 1 chút kỷ niệm về todai nhé (cũng mùa lá vàng :))
https://i1267.photobucket.com/albums/jj546/sonnt8_2/IMG_0094.jpg (http://s1267.photobucket.com/user/sonnt8_2/media/IMG_0094.jpg.html)
https://i1267.photobucket.com/albums/jj546/sonnt8_2/IMG_0244.jpg (http://s1267.photobucket.com/user/sonnt8_2/media/IMG_0244.jpg.html)
https://i1267.photobucket.com/albums/jj546/sonnt8_2/IMG_0245_1.jpg (http://s1267.photobucket.com/user/sonnt8_2/media/IMG_0245_1.jpg.html)
Khu này gần trường chắc bạn chủ topic cũng biết
https://i1267.photobucket.com/albums/jj546/sonnt8_2/IMG_0100.jpg (http://s1267.photobucket.com/user/sonnt8_2/media/IMG_0100.jpg.html)
ngoclan1972
11-04-2017, 08:56
Đi lại bằng tầu điện ngầm ở Tokyo.
Cho nên các anh chị khi ghé qua Tokyo, muốn đi lại thì cứ mua Tokunai Pass, giá vé (750 yen) tuy đắt hơn 72h (Tokyo Subway Ticket) một chút (500 yen), nhưng khi đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều ạ.
Thứ hai là nếu vẫn cứ nhất định muốn mua 72h (Tokyo Subway Ticket) thì không nhất thiết phải mua từ sân bay đâu ạ (xếp hàng mua vé ở sân bay cũng khá mất thời gian đấy). Vé này có bán ở nhiều điểm trong nội đô Tokyo và vắng người nên rất nhanh, vài phút là xong (vé bán ở BIG CAMERA, BIGCLO, LAOX v.v...)
Cho cô hỏi với, năm ngoái cô đi Nhật và mua vé 1 day pass ở Tokyo. Cô có thẻ JRPass 7 day và đang active tại thời điểm cô ở Tokyo nhưng căn hộ cô thuê ở khu Asakusa, không có tàu của JR tới khu vực đó nên bắt buộc phải dùng Subway. Trong thời gian đi chơi ở Tokyo cô chỉ dùng mỗi cái thẻ Subway thôi (có 1 ngày nên cô chỉ đi được hoàng cung, khu Akihabara, khu Asakusa là hết thời gian). Cô sử dụng thẻ như thế có hợp lý không cháu? hay là nên sử dụng JRPass?
Thẻ Subway 1 day pass thì cô mua luôn ở máy bán vé ở ga Subway, cô cũng không biết BIG CAMERA, BIGCLO, LAOX... đó là cửa hàng bán gì hả cháu?
Cô cảm ơn cháu!
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.