PDA

View Full Version : Phượt ở SIN



knightley
18-11-2011, 12:10
Như đã hứa hẹn, đi về thì lu bu công việc tới tấp, tới nay mới thở phào ngồi gõ lại "hoài niệm ở SIN" đây.Mình sẽ chia theo từng chuyên đề nhá.
Như lịch trình đã lên trước, mình book vé của Tiger, bay đến budget Term.
Hệ thống tàu điện của Singapore
https://lh3.googleusercontent.com/-C4wTtFtLMkI/TrygVYS93cI/AAAAAAAABuk/F7tlHBAQ764/s640/IMG_8637.JPG
Vừa xuống thì mưa ào ào...mọi sự khởi đầu có mưa đều tốt, ấy thế mà mình thì thấy thật là bực bội vì nhớp nháp quá. Theo mũi tên chỉ dẫn, ra khỏi budget term, tới hàng chờ shuttle bus để qua Term 2. Ngồi chưa nóng cái m thì xe đến.
Vèo qua Term 2, lại theo mũi tên và bảng chỉ dẫn đi thang cuốn xuống MRT, mua 2 thẻ e - link và top mỗi thẻ 10$$.
https://lh4.googleusercontent.com/-Fb3J34kCUOw/Trygru6BCaI/AAAAAAAABuw/9zh2wpqJuho/s640/IMG_1878.jpg
Hệ thống tàu điện ngầm của Singapore là phương tiện đi lại nhanh và đúng giờ trên đảo quốc này. với những mũi tên hướng dẫn và bảng chỉ dẫn dễ hình dung. Mũi tên đỏ trên chỉ chỗ cho người đứng xếp hàng để lên tàu.
https://lh5.googleusercontent.com/-CiZFtcZNxaU/TryhX61N-CI/AAAAAAAABu8/9NTNaY_2S6M/s640/IMG_1879.jpg
Cửa tự động đóng sau khi tàu dừng tại mỗi ga ít phút để chuyển hành khách. Với loại thẻ E-link được nhiều người kể cả khách du lịch sử dụng. Có thể mua tại mỗi phòng vé đặt tại bất kỳ nhà ga nào. Thẻ này cũng dùng chung cho cả xe bus. Số tiền nạp tối thiểu 10$ và tối đa 100$, thẻ có hạn 5 năm sử dụng.Tàu đi cực nhanh và chính xác thời gian. Do đó nhiều người vẫn chọn nó là phương tiện chính để đi làm. Nếu đi train tầm 8h sáng, cảm tưởng giống như đang đi tàu ở Nhật, cũng đông, cũng chen lấn và...đứng sát nhau. May làm sao không nghe mùi wasabi, nhưng rủi làm sao nghe toàn mùi nghệ,gia vị của...Ấn ^ ^
https://lh3.googleusercontent.com/-QcnEi0OqodY/TryiaGESyuI/AAAAAAAABvI/9WKRkHmOurg/s640/IMG_1998.jpg
có thể tải bản đồ tuyến đi của tàu trên website www.smrt.com.sg và dùng bản đồ để tìm vị trí và đánh dấu đường đi của mình. Hoặc tại tất cả các trạm đều có bảng các tuyến đi và đến, fares các tuyến cụ thể.
Lúc vừa lên tàu thì thấy 3 em người Việt đang hí hoáy xem bản đồ. Đến Tannah chuyển tàu, các em ý cũng lúng túng vì lần đầu dùng thẻ e - link. Lúc sau hỏi ra thì ra 3 tay này đọc thông tin từ " nhà phượt" chúng ta rồi lên lịch trình đi. Cũng vui ghê! Gặp người nhà cùng lò. Nhưng đến ga Kallang thì chia tay, 3 em ý đi về Lake.
Từ ga về ks phải walking tầm 15 phút. Cứ theo bản đồ vị trí của ks mà đi. Mưa lâm râm tính ra cũng mát mẻ, chứ walking vào lúc 3h chiều trời nắng chang chang chắc chết.

jinnynhungoc
18-11-2011, 13:50
Mình cũng xin góp thêm văn minh đi Mrt của Sing

-Trước mỗi gate đều có các vạch vàng hay đỏ hoặc xanh phân chia làn cho người ra vào MRT (Leng giữa dành cho người xuống và luôn được ưu tiên người trên MRT ra rồi thì người vào mới lên ,Hai làn vạch kề bên là dành cho người chuẩn bị lên) Lối sống họ văn minh nên không xô đẩy chen lấn nhau lên MRT.
-Khi lên Tàu thấy ghế thì ngồi không thì đứng vịn tay nắm không chạy vào giành chỗ , thấy người già trẻ em hoặc tàn tật họ luôn đứng lên nhường chỗ.
_Taxi thì luôn đỗ đúng trạm nên các bạn không bao giờ quắc được chiếc nào khi đi lang thang chỉ có thể vào trạm xếp hàng chờ tới lượt mình.
Dù xe bus hay MRT họ đều có thói quen như thế đây là một nét văn hóa đáng được ta học hỏi và ghi nhận. Hi vọng VN ta học được cách nhẫn nại chờ xếp hàng và không giành giật chen lấn.

nguahoang_levan
19-11-2011, 22:14
Tiếp bạn ơi^^,mình cũng mới đi sing về cách đây 1 tháng.Công nhận họ văn minh và lịch sử hơn minh về khoản xếp hàng không chen lấn trên xe bus hay là mrt.

kebuomhoa
19-11-2011, 22:46
Cho mình hỏi cái Universal Studio: mình mùa vé ngày 23/12/2011 vào nhưng giờ lại muốn vào ngày 24/12/2011. Trên vé nó ghi Giá trị từ 23/12/2011 đến 20/6/2012, vậy vào ngày 24/12/ 2011 mình vẫn được vào Universal phải không

knightley
20-11-2011, 22:10
mình tiếp nhe!
Sing về đêm
Singapore ban ngày có nét đẹp riêng và ban đêm thì đẹp lung linh không lẫn vào đâu được.
http://3.bp.blogspot.com/-AWMoth1Ewxc/TskILnb15DI/AAAAAAAABww/5GypzJDjzVc/s1600/IMG_1815.jpg
Ra khỏi Raffles Place MRT, 6h30 trời xanh thẫm một màu của bóng đêm dần buông xuống. Những tòa nhà cao tầng lần lượt khoe chiếc áo ban đêm lấp lánh đèn.Cũng như bao đất nước công nghiệp phát triển khác, Singapore cũng thực hiện chế độ giờ làm bắt đầu muộn và kết thúc cũng muộn. Tầm giờ này vẫn còn nhiều office chưa " buông mành".
http://1.bp.blogspot.com/-vHlFL_5QEwE/TskJV64uPJI/AAAAAAAABw8/5vrIrDeTPeg/s1600/IMG_1818.jpg
Sing phát triển rất nhanh ngành công nghiệp nhẹ: IT, port, logistic....Bằng chứng là tất cả các chuyến tàu container đi Châu Âu đều chuyển cont tại Sin. Do cảng biển lớn, các mother vessel đều buông mình đong đưa ở đây, chờ chất đủ hàng từ các tàu con để sang Châu Âu. Chính vì vậy mà Sing chặn hết các nguồn hàng của hàng xóm là Malaysia.
http://4.bp.blogspot.com/-HyYVUzmOMQA/TskKNqX2k6I/AAAAAAAABxI/VuxALZTlozQ/s1600/IMG_1821.jpg
Men theo Coleman street, đến ngã 3, queo trái thì thấy ngay St. Andrew's catheral. Tòa nhà màu trắng nổi bật trong bầu trời xanh thẫm đang chuyển đêm thu lành lạnh.
http://1.bp.blogspot.com/-Et5kTJqQJeE/TskL-1tmR6I/AAAAAAAABxU/pV5KCbP3dTQ/s1600/IMG_1994.jpg
Từ St. Andew ra, theo stamford road, đi thẳng hướng về Raffles Ave sẽ ra thẳng Marina Bay. Về đêm khu này lung linh và đông khách du lịch. Nhiều nhà hàng sang trọng sát bờ sông.
http://4.bp.blogspot.com/-1YO91g5vqVQ/TskTVCsYz7I/AAAAAAAABxg/qg_8bvnW4M4/s1600/IMG_1845.jpg
Từ bên Merlion nhìn qua bên kia thấy " trái sầu riêng" quen thuộc. Nghĩ cũng ngộ, 4 ngày ở Sing, ra tới khu này toàn là chiều tối, nên cả album ảnh chụp chỉ có đêm và đèn, không chụp tấm nào ban ngày với chú sư tử nước này cả. Hóa ra album ảnh về đêm lại đẹp hơn ban ngày.8h từ bên side này nhìn qua bên kia tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc vườn treo Babylon, bạn sẽ được xem show nhạc nước laze miễn phí.
http://4.bp.blogspot.com/-mD8U1hjBmYo/TskVoW7HwxI/AAAAAAAABxs/pttjjir33IM/s1600/IMG_1858.jpg
Cuộc sống và hoạt động ban đêm ở Sing chỉ đến tầm 10h thì đường xá vắng dần, dân văn phòng ý thức về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục " cày".

yourcolor
21-11-2011, 13:57
Em nghe nói nữ đi qua Sing rất khó đúng không ạ?
Vậy nếu em muốn qua Sing thì em phải làm sao ? Em đi 1 mình thì phải mang theo những gì mới vào đc Sing ?

milky
21-11-2011, 21:57
Nếu được mong bác có 1 bài chỉ giáo cụ thể cho anh em được rõ cá thủ tục cũng như điều kiện để đến Sing dc thuận lợi nhất

dulichbattrang
21-11-2011, 22:07
em nghe nói nữ đi qua Sing rất khó đúng không ạ?
Vậy nếu em muốn qua Sing thì em phải làm sao ? Em đi 1 mình thì phải mang theo những gì mới vào đc Sing ?
Bạn dành thời gian đọc các thông tin trong trang đầu của Topic Thông tin du lịch Singapore, vì mọi người đã chia sẻ nhiều rồi. Mình cũng lần đầu đi Sing đây nhưng có khó khăn gì đâu. Bạn có đầy đủ booking vé máy bay và khách sạn hoặc địa chỉ cụ thể bạn sẽ ở tại Sing. Ăn mặc lịch sự, thủ sẵn ít tiền mặt trong túi. Thật ra hôm mình qua đây thì HQ Sing chả hỏi câu gì, nhìn mấy thứ mình show ra rồi đóng dấu thôi.

knightley
23-11-2011, 12:52
nói chung là nữ thì bạn ăn mạc gọn gàng lịch sự. Chuẩn bị đủ hồ sơ: bôking vé m.bay, hotel. Quan trọng là tự tin trước HQ nước bạn là ok thôi. Họ cũng chẳng hỏi gì đâu.

embuon2811
27-11-2011, 14:43
Đi đc hết mà bạn. Gái trai đi đc hết. Nếu bạn biết tiếng Anh kha khá thì cứ nói chuyện thẳng thắn với nó thôi. Còn ko biết tiếng anh thì cẩn thận chút tránh rắc rối và mất thời gian thôi. Mấy em du học sinh đi học mấy năm rồi mà lâu lâu về VN quậy 1 bữa tưng bừng. Chơi nguyên 1 cái váy ngắn cũn cỡn đỏ chót, phấn son rồi đầu tóc chơi rất nổi cũng bị mời vào văn phòng để kiểm tra thông tin. May là em đó học giỏi và tiếng anh siêu nên ko vấn đề gì nhưng bực mình mất thời gian và hơi xấu hổ với bạn đi cùng 1 tí thôi. Chứ mấy em sinh viên bên đó cũng đi làm thêm kha khá. Hoặc mấy em đi làm gái cũng làm thẻ SV như ai.

uttchan
29-11-2011, 16:28
Huhu nhìn topic của bạn mình nhớ Sing quá, cho mình post ké vài món ăn ở Sing chia sẻ với mọi người nha (mình chỉ có hình món ăn, lười lập topic mới sợ làm loãng box)

Nhớ ly Starbuck 2 đứa mua xong ko có chỗ ngồi do cuối tuần quá đông phải vác ra bờ sông ngồi ở Clark Quay

https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/222861_1857536291241_1625890409_1764333_3593925_n. jpg

Nhớ tô cháo quấy hột gà nhìn thì tưởng ít, ăn vô tú hụ thịt bằm ở dưới ở Lavender Food Court, giá rẻ bèo có 2 đô Sing thôi. 2 đứa lót dạ trước khi vô USS chiến đấu 1 ngày tơi bời :D

Trước khi quấy nó như này
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/215909_1857622773403_1625890409_1764466_5337982_n. jpg

Còn sau khi quấy nó như này
https://i2.photobucket.com/albums/y20/utt_chan/215909_1857623293416_1625890409_1764468_1419772_n. jpg

Mình mạn phép post 3 tấm ảnh huhu, nếu bạn chủ thớt hok phiền mai mốt mình sẽ post típ nhé

traiheogiong
02-12-2011, 12:53
Nhìn hình thấy nhớ nhớ Sin chút chút. Mình qua đó chơi hồi tháng 7, đi với thằng cháu trai cũng thấy hơi lo chút, nhưng sau đó mọi thứ đều ổn.
Lúc ở VN mình phải ra Ủy Ban xin giấy ưng thuận để dắt thằng cháu đi, sợ qua Sin Hải quan làm khó lại phải đi phiên dịch tờ giấy đó hết 150.000 (có công chứng). AI dè chỉ có tụi Hải quan VN là hỏi đến thằng bé thôi, rồi đóng dấu cho qua. Tới Sin thì dễ dàng lắm, mình chỉ đưa hộ chiếu rồi đóng dấu là xong, ko có trình tờ giấy nào nữa cả. Nhanh - gọn - lẹ.

linhnam
17-06-2012, 04:37
@ uttchan : Đúng là đi Sing nên thử cafe Starbuck và kem Walls nữa! Có điều giá cả sinh hoạt Sing chát quá bạn ơi!

ngoc_hue
14-07-2012, 12:45
Kết nhất green tea của starbuck, đậm đà, kem béo ngon. Thèm quá, thág 8 này đi Sing tiếp tục thưởng thức :)

ntl
16-07-2012, 22:17
hehe cũng muốn đi sing thử ^^

sonnguyen228
18-07-2012, 20:08
Cho mình hỏi,hành lí xách tay của mình mang theo được nhiêu kg,và giới hạn kích thước ntn

dulichonha
18-07-2012, 21:44
Cho mình hỏi,hành lí xách tay của mình mang theo được nhiêu kg,và giới hạn kích thước ntn

Bạn đi của hãng nào? Thông thường, các hãng hàng không cho phép mang 15kg hành lý ký gửi đã kèm trong giá vé. Nhưng các hãng hàng không giá rẻ thì tách khoản này riêng ra. Nếu bạn mua cả hành lý ký gửi thì có nhiều mức. Còn nếu không, bạn được xách tay 7kg. Nhưng nhớ các quy định về đồ xách tay như không được mang các loại chất lỏng quá 100m như nước hoa, dầu gội... Kích thích thì các loại túi, balo nhỏ được chấp nhận. Vali muốn mang lên khoang thì là loại nhỏ thôi. Tại các sân bay của hãng hàng không AirAsia, nhân viên sẽ bắt bạn cân vali. Nếu quá nó sẽ bắt đi ký gửi, lúc đó mới mua dịch vụ ký gửi sẽ rất đắt.

Một kinh nghiệm của tôi là AirAsia chỉ bắt bạn cân hành lý xách tay nếu thấy bạn kéo theo cái vali (dù to hay nhỏ). Nhưng đối với balo đeo vai thì không hề. Tôi đi, đeo cái balo chuyên dụng của dân phượt, to, dài và nặng chắc đến gần 20kg mà đi 5 sân bay không bị bắt bẻ chút nào. Và như thế là tiết kiệm được khối khoản mua dịch vụ ký gửi hành lý.

tonyhoa
09-08-2012, 16:04
[QUOTE=uttchan;494145]Huhu nhìn topic của bạn mình nhớ Sing quá, cho mình post ké vài món ăn ở Sing chia sẻ với mọi người nha (mình chỉ có hình món ăn, lười lập topic mới sợ làm loãng box)

Nhớ tô cháo quấy hột gà nhìn thì tưởng ít, ăn vô tú hụ thịt bằm ở dưới ở Lavender Food Court, giá rẻ bèo có 2 đô Sing thôi. 2 đứa lót dạ trước khi vô USS chiến đấu 1 ngày tơi bời :D

Trước khi quấy nó như này

Còn sau khi quấy nó như này

Bạn uttchan ơi, cho mình hỏi thăm món cháo quẩynày ở Food Court nào cũng bán hay chỉ có ở Lavender thôi. 19/2012 này mình qua đó mà có con gái nhỏ 2 tuổi, đang lo về khoản cháo cho bé.

Tks bạn nhiều.

tienlala007
20-08-2012, 15:05
Em cũng mới phượt 30 ngày về, trong đó có 5 ngày ở Sin, muốn chia sẻ kinh nghiệm mà sao khó quá? Vấn đề ở chỗ em không biết post hình :((.

knightley
11-09-2012, 16:16
có giề đâu, em up hình lên flickr hay picasa đó, nhớ để chế độ public. Rồi tạo bài ở đây, click vào khung ảnh, nó để link đó, em cóp bên hình ảnh qua là xong mà

tienlala007
13-09-2012, 13:33
tks bác :) e đã làm dc, đã tạo topic " Bali- cruise - flores- singapore trong 30 ngày- một trải nghiệm khó quên tuổi 20! " :D hihi đã post hình dc

y07d22quoc
06-03-2013, 00:46
. Vali muốn mang lên khoang thì là loại nhỏ thôi. Tại các sân bay của hãng hàng không AirAsia, nhân viên sẽ bắt bạn cân vali. Nếu quá nó sẽ bắt đi ký gửi, lúc đó mới mua dịch vụ ký gửi sẽ rất đắt.

Một kinh nghiệm của tôi là AirAsia chỉ bắt bạn cân hành lý xách tay nếu thấy bạn kéo theo cái vali (dù to hay nhỏ). Nhưng đối với balo đeo vai thì không hề. Tôi đi, đeo cái balo chuyên dụng của dân phượt, to, dài và nặng chắc đến gần 20kg mà đi 5 sân bay không bị bắt bẻ chút nào. Và như thế là tiết kiệm được khối khoản mua dịch vụ ký gửi hành lý.

Cho mình hỏi thêm về vụ hành lý xách tay này lun.
Mình đi chủ yếu bằng Air Asia, thấy có sbay có nhân viên bắt cân hành lý như bên LCCT, cũng có vài sbay ko có bắt buộc cân (như SGN của mình). Không bít những sbay khác (chằng hạn như SIN,DPS,PEN,BWN,CGK...) thì ntn? Vì mình cũng sắp đi bằng AA trong thời gian tới, đi wa nhìu sbay nên muốn biết trc để còn tính toán mua hành lý,chứ chuyến nào cũng mua hành lý thì tốn kém wa :((

windyhua
06-03-2013, 21:10
Chủ topic chụp hình bằng máy ảnh gì mà hình lung ling ghê

knightley
10-04-2013, 12:26
windyhua@ chụp bằng cannon 20d thôi bác ạ