PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Quá cảnh sân bay và quá cảnh lãnh thổ ???



Sarachiu
13-05-2016, 17:10
Nói trước về quá cảnh Schengen ^^
Thị thực quá cảnh là giấy phép cần thiết cho công dân của một nước có thể quá cảnh tại khu vực quốc tế tại sân bay trong trường hợp máy bay tiếp nhiên liệu hoặc đổi chuyến bay.
Thị thực này không cho phép nhập cảnh vào khối Schengen, và cũng chỉ được cấp khi đương đơn phải di chuyển giữa 2 sân bay không thuộc khối Schengen, và chỉ được quá cảnh tại sân bay của một nước trong khối Schengen.
Thị thực quá cảnh này cho phép bạn di chuyển trong khu vực quốc tế tại sân bay của bất kỳ nước nào trong khối Schengen nhưng không được đi quá giới hạn đó, nếu đi quá giới hạn bạn sẽ phải xin một thị thực khác là thị thực đồng nhất. ( loại C)
Quán cảnh sân bay và quá cảnh lãnh thổ?
A, Quá cảnh sân bay là việc vào khu vực quá cảnh quốc tế mà không di chuyển trong khu khách ngoài khu vực này. Trong trường hợp này sẽ được cấp thị thực quá cảnh sân bay.
B, Quá cảnh lãnh thổ hay cư trú quá cảnh là trường hợp mà người này vượt ra khỏi khu vực quốc tê cho phép tại sân bay sẽ không cấp cho thị thực quá cảnh sân bay nữa mà sẽ được cấp thị thực đồng nhất.
VD: Một số trường hợp được cấp thị thực đồng nhất:
- Khách đi ra ngoài sảnh sân bay để gặp người thân trong vòng vài giờ
- Ở lại đất nươc đó vài đêm trong khi chờ đợi chuyến bay
Tìm hiểu thêm: https://www.facebook.com/visagiare/
may-bay-1457889163