PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt Sapa + Fansipan



Montaro
03-05-2015, 12:43
Chào ae,
Tháng 11 này nhóm mình tính ra HN du lịch các điểm phía Bắc + leo Phansipan tầm 9 ngày.
Mình cũng có tìm hiểu sơ rồi nhưng mà không rõ đi cung đường nào, và đi đâu là hợp lí.
Nhờ ae tư vấn giúp với.
Nhóm có sẽ có vài người do bận công việc nên chỉ nghỉ được 4-5 ngày, chỉ có 2 nghĩ được 9 ngày người sẽ leo Phansipan thôi.
Mình tháy có Hà Giang trên hình có đèo Mã Pì Lèng rất khoái. Cái này trong tour 4-5 ngày, ngoài ra còn nên đi đâu đẹp mà tiện đường nữa (còn mấy ngày kia chăc đê dành cho Phansipan).
Dự tính bọn mình sẽ bay ra HN, di chuyển bằng tàu, xe (đến các nới có thể thuê xe máy chạy quanh quanh trong ngày).
Thanks trước ae nhé, ae nào lúc đó rảnh thì leo chung pansipan với tụi mình!

Nubuzu
03-05-2015, 18:26
Mình cũng tính ra bắc cũng tầm tháng 11, cũng đi tầm 9-10 ngày. Hóng cùng với thớt.

wodcongnha
17-07-2015, 13:00
Hướng dẫn du lịch Sapa - Fansipan cho các bạn miền Nam (thông tin mới năm 2015)
Đa phần các thông tin trước rất mơ hồ và cũ nên mình update thông tin mới năm 2015 cho các bạn trong miền Nam dễ sử dụng cho mùa leo Fansipan sắp đến.
1. Di chuyển đến Sapa
1.1. Máy bay:
Các bạn đi máy bay sẽ đến ga nội địa Nội Bài. Ga nội địa và ga quốc tế không liền thông nhau mà cách nhau khá xa nên nếu bạn muốn di chuyển qua lại 2 ga thì có xe đưa đi trước cửa mỗi ga.
Từ sân bay Nội Bài các bạn có 2 cách đi đến Sapa
A) Xe khách:
Để đi xe khách các bạn có thể lựa chọn xe dù hoặc xe khách chất lượng cao với thời gian di chuyển khoảng 5h30p sẽ đến luôn bến xe Sapa.
Các bạn đến ngã tư Nội Bài (giao lộ giữa Võ Văn Kiệt và Quốc lộ 2, đoạn này bắt đầu vào cao tốc nên xe nào cũng đi qua đây dù là đi Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang), đi bộ khoảng 2.5km, ngay đây có nhiều hàng nước nhỏ để đợi cả xe dù và xe chất lượng cao. Giá nước cho 1 ly nhân trần là 3.000đ. Tại đây các xe dù đi qua đều ghé vào xem bạn có đi không. Còn xe chất lượng cao thì bạn gọi điện và hẹn rước bạn tại đó là Ok.
Nếu bạn muốn đi từ Hà Nội thì bạn xem xe xuất bến ở đâu thì ra đó nhé.
Sau đây là các hãng xe cho bạn lựa, các hãng xe này đều lên thẳng bến xe Sapa gần hồ Sapa và mình đã nhìn tận mắt các hãng xe này thấy xe còn mới nên mới đưa vào đây giới thiệu:
- Hải Vân Express: có FB, nhân viên thân thiện cả tài và phụ xe. Giá 250.000đ
- Sapa queen cafe: xe mới, dành cho du lịch nên sạch sẽ. Cỡ 250.000 hoặc hơn vài chục
- Sapa express: xe mới, chỉ khởi hành sáng. Giá 280-300k
Quên Vietbus và Sao việt đi nhé các bạn.xe cũ và dơ lắm.
Lưu ý: - xe ngoài đây toàn xe giường nằm
- Trước đây xe đi lâu nên ai cũng đi chuyến 9h tối để sáng đến nơi. Nhưng giờ chỉ mất 5h30 p nên nếu đi chuyến 9h bạn sẽ đến Sapa vào 3h sáng nên đây k còn là lựa chọn tốt nhất nữa. Bạn hãy tính lại kế hoạch khác nhé. Vẫn có cái lợi là nếu khỏe bạn có thể đến Sapa sớm lên Hàm rồng ngắm bình minh đấy.
B) Xe lửa:
Tổng quan đi bằng xe lửa:
Sân bay Nội Bài -> đi xe bus Vietjet (40.000đ) đến 69 Trần Nhân Tông cạnh Rạp xiếc TW gần ngay ga Hà Nội đi bộ là đến -> xe lửa đến ga Lào Cai -> xe bus Hà Sơn -> Nhà thờ đá.
Các bạn đặt vé qua trang web dsvn.vn của Cục đường sắt VN. Ở đây bán các vé của toa thường, không bán vé các toa du lịch do các công ty du lịch mua toa, sửa sang lại khai thác. Các toa đều chạy chung 1 đầu máy nên đều có giờ khởi hành như nhau.
Tàu chạy tuyến này chỉ có các ghế dạng: ngồi cứng 105.000đ, ngồi mềm máy lạnh 205.000đ và nằm.
Quãng đường k quá dài nên mình đi ngồi mềm là được vẫn thoải mái và nên chọn ngồi tầng trên hàng đầu tiên để k bị rung lắc và có chỗ để chân thoải mái. Các bạn đi 9h tối thì sáng 5h sẽ đến Lào Cai.
Từ ga Lào cai có tuyến xe bus Hà Sơn lên ngay nhà thờ đá Sapa với giá 30.000đ đi và về. Lịch xe chạy các bạn search từ khóa xe buýt Sapa nhé.
Lưu ý: các bạn nữ đi du lịch 1 mình bằng xe lửa, nếu đi giường nằm thì toa nằm có thể khóa cửa từ bên trong và bên ngoài khó ghe thấy tiếng bên trong nên hãy chọn hoặc đổi lên giường nằm bên trên và lưu ý cửa nhé. Nằm trên cũng tránh được mùi hôi chân của người khác.
Lúc về Hà Nội các bạn chỉ cần đi ngươc lại.
2. Sapa:
2.1 Lưu trú:
Giá phòng Sapa mắc hơn gần gấp đôi vào t7, Chủ nhật dù là thời gian nào nên hãy nghỉ ở Sapa vào các ngày trong tuần nhé.
Đường Phanxipan, Cầu Mây, Mường Hoa rất vui nhộn về đêm nên hãy ở đây và luôn có ks giá rẻ khoảng 250.000đ ở khu vực này.
2.2 Ăn uống:
Ăn uống ở Sapa với mình là vấn đề vô cùng nan giải vì giá cả rất đắt. Các món đặc sản toàn 300.000 trở lên nhưng nêm nếm rất không hợp khẩu vị người Nam như lẩu cá Tầm ở trong Nam ăn ngon biết bao thì lên đấy thất vọng bấy nhiêu. Ở đây cũng k có Kfc, lotteria gì nên càng khó kiếm cái ăn. Que nướng rất mắc và ăn không thể no. Đồ ăn mà các bạn ăn ở trung tâm Sapa được nêm nếm theo khẩu vị người miền Bắc nên rất khó ăn và nhạt nhẽo. MÌnh ăn lẩu cá tầm mà nó ngán không chịu được. Nhưng khi ăn thức ăn do chính người dân tộc Hmong hoặc *** nấu thì cảm thấy rất vừa miệng và ngon hơn rất nhiều. Nên có thể thấy các nhà hàng ở trung tâm Sapa chủ yếu phục vụ cho các nhóm khách Việt người Bắc là nhiều.
Rẻ nhất là ăn cơm tự chọn ở quán Tâm 171 đường Thạch Sơn ngay đầu vòng xoay luôn. Thông tin cũ là số 167. Thạch Sơn. Ở ngay đây cũng có quán bán đồ chiên và freeship nên bạn có thể xin số đt tối đói quá thì gọi.
Tạp hóa Sapa không niêm yết giá nên hãy cẩn thận khi tính tiền. Mặt bằng chung 1 chai nước 1.5l giá 15.000đ. Sapa có hãng nhái của Aquafina là Aquaria nên coi chừng lẫm..
Mua thuốc tây ở đây cũng phải coi ngày sử dụng trước vì hầu như gần hết hạn.
2.3. Đi lại ở Sapa
Bạn chỉ cần thuê xe trong 1 ngày để đi tất cả các nơi xa như đèo Ô quy hồ, Thác Bạc, Thác Tình yêu, bản Tả Văn, ...
Giá thuê xe 100.000 xe tay ga. Đổ xăng tại cây xăng duy nhất tại Sapa gần bến xe Sapa. Coi chừng xe bạn hết xăng nếu đi xa nhé. Chẳng có chỗ đổ xăng đâu.
Các nơi còn lại của Sapa có thể đi bộ kể cả Cát Cát.
Lưu ý đi Cát Cát: các bạn đi xuống cầu thang thì đi lên hãy đi bằng đườg đó. nếu đi đường nó chỉ bảng là đi ra hướng này thì bạn sẽ đi cả 1 vòng to tướng mà chẳng có gì đặc biệt hơn. ĐM tụi vẽ bảng chỉ dẫn. Về từ Cát Cát có thể đi xe ôm giá 30.000 2 người 1 xe về tận Sapa. Giá rẻ chứ k đắt nên các bạn đừng trả giá tội người ta. Mình đi trả 20.000 hồi bác xe ôm cũng ok nhưng lên xe rồi mới thấy xa và rất dốc tội bác quá nên trả bác đúng giá 30.000.
2.4 Hoạt động du lịch:
Các điểm ở Sapa các bạn đã đọc nhiều trên mạng và đối với mình nó chả có gì hứng thú. Đông người Việt nên rất ồn ào và không mang chút bản sắc nào của người dân tộc. Các bạn có thể tự tìm hiểu nhé, mình chỉ nói đến trekking ở Sapa.
2.4.1.Trekking:
Hoạt động phổ biến nhất ở Sapa là trekking tuy nhiên không có mấy người Việt tham gia. Đây dường như là hoạt động duy nhất tạo ra thu nhập cao cho người dân bản dân tộc thiểu số. Du lịch Sapa phát triển nhưng dòng tiền của người Việt Nam toàn chảy vào các Công ty du lịch, Nhà hàng, khách sạn mà không chảy vào túi người dân tộc là bao nên khi du lịch Sapa các bạn nên hướng đến du lịch bền vững phát triển địa phương nhé. Hãy dừng các hoạt động đặt tour qua các công ty lữ hành mà mục tiêu chính của họ là lợi nhuận. Thay vào đó hãy thuê trực tiếp người địa phương hoặc qua các công ty mà mục đích của họ nhằm giúp cải thiện đời sống người dân tộc thiểu số như Sapa Sister.
Trekking ở Sapa là một trải nghiệm tuyệt vời, 2 ngày trek là vừa và đủ để khám phá. Thường guide của bạn sẽ là các cô gái Hmong thân thiện và mến khách. Tùy vào mục đích khác nhau mà các bạn có thể yêu cầu cung đường trek theo sở thích tìm hiểu cá nhân, thể lực, hay như muốn tắm lá thuốc người Dao đỏ sẽ đi trek về phía Bắc lên các bản người Dao đỏ và yêu cầu trước để người dân địa phương chuẩn bị thuốc vì không phải cần là có sẵn. Thịt gà đen cũng có thể yêu cầu guide của bạn liên hệ chuẩn bị với người trong bản xem có nhà nào có gà không. Giá thì có thể đắt tí xíu so với ngoài Sapa nhưng đảm bảo gà sống nguyên con. Ngoài ra, đối với các bạn không thích những nơi quá đông khách du lịch, thực sự muốn tìm về với những điều chân thật nhất, rời xa cuộc sống thường ngày bạn có thể trek sâu vào các bản hoàn toàn vắng bóng du khách, thực sự ngủ tại nhà người dân tộc hoàn toàn không có tiện nghi tối thiểu từ nhà vệ sinh đến điện.
Chi phí cho một ngày trek thuê ngay người địa phương vào khoảng 400.000đ/ngày người nhóm chỉ 2 người bao gồm cả chi phí ăn uống ngủ nghỉ. Còn nếu đặt qua Sister Sapa thì đoàn ghép với tụi tây giá là 32$/người 2 ngày.
Tại sao mình lại nhắc đến Sister Sapa bởi mục tiêu hình thành và hoạt động của nó hướng đến người bản địa. Các bạn có thể lên website của Sister Sapa để tìm hiểu thêm nhé.

wodcongnha
17-07-2015, 13:02
2.4.2 Chinh phục Fansipan:
A) Giấy phép leo Fansipan:
Để leo Fansipan cần có sự cho phép của Vườn Quốc Gia Hoàng Liên. Câu hỏi mà các bạn hay hỏi và thông tin vô cùng lộn xộn là "Cần có Cty du lịch mới leo được hay không?". Trả lời là không sao. Mình leo Fansipan nhóm 2 người với chú Cáng, không qua bất cứ Cty du lịch nào. Mình trả đủ các loại phí cho mình và Chú. Vào hiên ngang qua cổng kiểm lâm. Đi đường gặp mấy anh kiểm lâm thì cười chào. Về thì có cả Giấy khen do Vườn Quốc gia Hoàng Liên cấp cho. Tuy nhiên, nếu các bạn đi đoàn quá đông từ 3 người trở lên thì nên đặt qua Công ty du lịch do sự chuẩn bị lương thực và sắp xếp cho quá nhiều người thì 1 người sẽ lo không xuể.
B) Chuẩn bị:
Ở Sapa có rất nhiều cửa hàng bán đồ du lịch đầy đủ các thứ mà bạn có thể hình dung ra cho một chuyến leo núi của mình từ Quần mau khô, áo mau khô, quần chống thấm, nón chống thấm, gậy leo núi, găng tay giữ ấm, giầy leo núi, vớ leo núi chuyên dụng, áo khoác bỏ túi, áo lạnh... tất cả đều là hàng nhái The north face, Columbia, Jack Wolfskin...Giá cả cũng không đắt thậm chí rẻ hơn so với các cửa hàng phượt tại TPHCm hoặc Hà Nội mẫu mã đa dạng hơn nên thiếu thứ gì không cần mua rồi mới mang theo mà cứ lên đấy mua sau.
Nếu bạn nào tiếc tiền vì ít đi, mua một lần xài rồi bỏ phí (mình thích trek nên mua để dùng lâu dài) thì có thể thuê giày hoặc áo. Giá cả thì mình không thuê nên cũng không hỏi.
Ngoài quần áo trang bị chúng ta cần thêm gì nữa? Đồ ăn, ăn no bạn sẽ leo rất nhanh và khỏe. Nếu thể lực trung bình mà chỉ theo bữa ăn tiêu chuẩn ngày 3 bữa thậm chí ngày cuối chỉ ăn 2 bữa thì sẽ rất đuối. Vì thế hãy chuẩn bị đồ ăn cho mối ngày đủ 3 bữa.
Nên uống bia, rượu khi leo Fansipan không? Bạn nào khó ngủ như mình thì tối hãy nhâm nhi một ít rồi thì ngon lành cho tới sáng.
C) Thông tin bên lề về leo Fansipan:
- Từ Sapa đi xe ôm ra Trạm Tôn mất 80.000/người. Bến xe ôm có niêm yết giá nên cứ thế mà đi.
- 2 láng ở 2.200m và 2.800m đều được xây dựng lại kiêng cố. Có cho thuê túi ngủ, và tấm cách nhiệt nên có thể yên tâm ngủ. Có nhà vệ sinh nhưng dơ và chưa có điện.
- Nước bán ở trên đây mắc, 25.000đ cho 1 chai 500ml. Bò cụng 30.000đ 1 lon.
- Quan trọng khi leo là sức bền do bạn phải hoạt động trong 1 quãng thời gian dài liên tục.
- Fansipan mùa mưa leo đỡ mệt hơn mùa nắng và đẹp, mọi nơi như 1 con suối nhỏ. Không quá nguy hiểm nếu không phải giông bão gì thì mọi thứ vẫn OK trừ việc khi dừng lại nghỉ bạn sẽ bị ướt giày và khó chịu vì nước. Nhưng khi đi thì quen rồi cũng hết. Nếu ướt hết quần áo và giầy bạn có thể sấy khô ở Sapa với giá 20.000đ/ 1 kg quần áo và 60k cho 1 đôi giày. Mình tự giặt đồ rồi mất có 15k sấy khô là lại có cả balo quần áo mới thơm tho.
- Trước khi leo có thể gửi hành lý tại khách sạn rồi về nghỉ lấy không mất phí gì.
- Nếu không có gì đặc biệt thì đừng leo quá đông, nhất là đặt tour qua các trang các shop phượt tổ chức. Bạn sẽ phải leo với gần 20 có khi đến 40 người trong 1 đoàn và điều đó chẳng vui thú gi cho việc leo núi. Bởi đối với mình leo núi chỉ vui khi có đủ không gian để tận hưởng chứ không phải bám đít hửi *** nhau mà đi như thế. Tác hại khác của việc đi theo đoàn đông là bạn đang phá hoại mọi thứ trong rừng một cách vô ý.
- Dọc đường lên Fansipan có rất nhiều rác dù có người thu dọn rác mỗi 2 ngày. Các vỏ bánh kẹo nhỏ nên bỏ hết vào một túi và để cạnh đường, ở nơi người ta có thể dễ dàng thu dọn chứ đừng xả rác nhỏ lẻ hay vứt xuống vực rồi chẳng ai lấy xuể.
- Leo Fansipan theo cung Trạm Tôn thể lực cần cũng trung bình. Không nhất thiết phải chạy 2-3km mỗi ngày hay tập thể dục 2-3 tháng gì. Bạn mình con gái khám sức khỏe được phê kém, tập thể dục trước lúc đi 1 tuần còn đi được. Cung Trạm Tôn đi rồi về cũng đến nơi, mệt thì ngủ ở 2.200m 1 đêm nữa nên chẳng có gì phải lo. Chuẩn bị tốt sức khỏe thì bạn đỡ mệt hơn.
- Đường xây cáp treo không cho các bạn đi qua nữa nên giờ phải đi 1 vòng qua nó làm đường đi xa hơn

s89hd1
18-07-2015, 02:15
Thông tin bổ ích cho ng đi sau..chân thành cảm ơn bạn...

baoduy9106
19-07-2015, 19:02
Cảm ơn thông tin bổ ích của bạn
Khoảng tháng 9 mình có ra Bắc dự định leo Pan, mà cũng ngại leo tour đông, không biết bạn có thể tư vấn giúp mình hoặc giới thiệu giúp mình mình có thể liên hệ được không ?
cảm ơn bạn

s89hd1
20-07-2015, 16:21
Cảm ơn thông tin bổ ích của bạn
Khoảng tháng 9 mình có ra Bắc dự định leo Pan, mà cũng ngại leo tour đông, không biết bạn có thể tư vấn giúp mình hoặc giới thiệu giúp mình mình có thể liên hệ được không ?
cảm ơn bạn

ghép đoàn với em nhé :D

Kotegaeshi
23-07-2015, 18:58
Bạn cho mình xin số điện thoại liên lạc của Chú Cáng nhé
Thanks

wodcongnha
24-07-2015, 10:27
Mình hướng dẫn các bạn tìm chú Cáng. Có 2 topic từng đưa điện thoại của chú. 1 là topic từ rất rất rất lâu rồi trên trang ttvnonline và gần đây nhất là topic năm 2012 trên phuot.vn, chú vẫn dùng số đó từ xưa đến giờ. Các bạn search từ chú cáng phuot.vn topic[Chia sẻ] Hành trình Bình Dương - Điện Biên - A Pa Chải - Leo ... tìm số chú nhé, có cả ảnh chú trong đấy. Một lần nữa khuyến cáo các bạn không nên đi trên 3 người với chú nhé. Phần là chú lo không xuể, phần là chi phí đông đặt tour rẻ hơn, phần khác là du lịch trên đón người kinh làm nhiều, thấy chú dẫn đông quá người ta ganh ghét, kím cớ này nọ nữa tội nghiêp chú. Đi với chú về mình đảm bảo các bạn không tip thêm tiền cho chú các bạn sẽ áy náy vô cùng. Tính ra tiền công chú chỉ nhận vài trăm nghìn trong đó nên các bạn trả tiền xe ôm cho chú luôn nhé.

hoy
29-07-2015, 19:21
Mình thấy có thông tin là mùng 2/9 khánh thành cáp treo nên cấm leo phan có đúng không bạn

phatlaivt
29-07-2015, 23:37
chú có nhận cung cát cát - trạm tôn hoặc cát cát - sín chải k ạ . chi phí bên chú nhận thế nào ạ

saotruc
07-08-2015, 11:30
cho mình ké chân với, 1 slot thôi à

saotruc
07-08-2015, 11:45
Cảm ơn thông tin bổ ích của bạn
Khoảng tháng 9 mình có ra Bắc dự định leo Pan, mà cũng ngại leo tour đông, không biết bạn có thể tư vấn giúp mình hoặc giới thiệu giúp mình mình có thể liên hệ được không ?
cảm ơn bạn
cho mình ké 1 chân với

dvnhatbao
07-08-2015, 14:59
Chào mọi người.

Nhóm em gồm 7 người, tính lên sapa nhưgn book luôn sister sapa option 2 ngày được ko ah ?

Mọi ng cho em tham khảo với. tks

HuongMin
12-08-2015, 00:56
Sắp tới mình sẽ đi du lịch Hà Nội 3 ngày, dành 1 ngày để đi Sapa. Mình định đi tàu SP7, đến Lào Cai lúc 4h35 sáng, về tàu SP2, khởi hành lúc 20h15, vậy là mình chỉ có khoảng 15 tiếng để tham quan Sapa. Vì thế, mong được mọi người chỉ dẫn mình nên đi những địa điểm nào, thuê xe máy ở đâu, khách sạn nào rẻ (mình chỉ cần chỗ để tắm rửa thôi chứ chắc không ở nhiều)... Cảm ơn mọi người!

vtcityjindo
13-08-2015, 19:50
Cảm ơn thớt vì thông tin rất bổ ích, tháng 11 mình leo fansipan và muốn đi cung Cát Cát-Trạm tôn, bạn có thể cho mình thông tin phượt hoặc tour uy tín không? Cảm ơn nhiều !

rockalone
14-08-2015, 14:56
Nghe nói fans khánh thành cáp treo 2-9 ko biết có phải sự thật ko

s89hd1
17-08-2015, 22:15
mình mới đi về... do dc nghỉ có 2 ngày t7 cn nên mình chỉ xuất phát từ trạm tôn...thể lực bt, bia rượu suốt ngày :))

1. giá cả ở SAPA rất đắt... cái gì cũng gấp 2, 3 lần bt...các quán mình vào duy có 1 quán tạp hóa treo biển "thanh lý toàn bộ giày dép" là giá hợp lý nhất... nhưng mình quên địa chỉ rồi...
2. mùa này đang mùa mưa... lên đỉnh toàn sương với mây mù... mọi người cứ đợi qua tháng 9 tháng 10 đi cho đẹp...đỡ bẩn nữa... theo lời 1 anh giám sát công trình thì chưa đưa vào sử dụng kinh doanh ( dù đã có cáp treo công vụ từ cát cát lên đỉnh)
3. về lịch trình :
-đoạn trạm tôn > 2200m : đi từ 9h00 > 11h30 = 2h30p : dễ đi, k có j đặc biệt
- 2200m > 2800 :12h30 > 14h30 =2 tiếng nhiều dốc hơn tí, dễ mỏi chân nếu bước cao
- 2800m > đỉnh : 14h30 > 16h15 =1h45p .. mùa này rất lầy lội... có đường tắt qua công trường chỗ cái lán có ng gác chỉ đường... quan hệ tốt có thể xin đi nhờ qua.. dc đoạn đg đẹp :D
đi xuống 1 lèo mất 3 tiếng ... dốc nên đi khá nhanh và k mệt
4. mình đi theo tour của phong lan... khá ok... 1250k ..ngày 3 bữa... bao no :D ... k cần mang nhiều đồ ăn quá.. trừ khi bạn mau đói như mình :D

nếu có time thì đi từ điểm xuất phát khác thì sẽ có nhìu trải nghiệm hay ho trong rừng hơn... :D

vtcityjindo
19-08-2015, 21:55
Tên Công ty tổ chức tour cụ thể dc k bạn?

s89hd1
25-08-2015, 16:52
Tên Công ty tổ chức tour cụ thể dc k bạn?

phong lan group ban oi... GG search thong tin nhe

vltk19891
29-08-2015, 00:16
Mình cũng đang thắc mắc ko biết vụ cáp treo thế nào - nhiều tin đồn về ngày khánh thành cáp treo quá

t2tf
01-09-2015, 09:53
Mấy bác cho mình hỏi cung Cát Cát - Trạm Tôn còn được phép đi không ah. Mình định đi cung đó vào tháng 12 với bạn mình xuất phát từ SG kinh nghiệm leo núi thì nghèo nàn, leo được có vài núi. Ai biết thêm thông tin gì giúp mình với. Đọc cũng nhiều nhưng không biết ngoài Fanxipan thì có thể đi thêm những đâu. tks.

vtcityjindo
01-09-2015, 13:33
Mọi người có thể cho mình 1 công ty tổ chức tour Cát cát-TT uy tín dc k ạ?

Lemth
08-09-2015, 14:09
Hi anh em.

Mình ở SG ra HN lần đầu.

Mình muốn hỏi về việc thuê xe máy để chạy lên sapa và có thể chạy từ HN lên sapa trong 1 ngày không. Đường nào là ngắn nhất và đoạn nào có nhiều công an.

gmavenis
14-09-2015, 14:01
Địa điểm bắt đầu: Hà Nội
Khoảng thời gian của em từ sáng sớm ngày 10/10 đến 15h chiều ngày 13/10.
Phương tiện đi lại: xe khách

Vậy em có thể đi cả 2 địa điểm này được không?
- Có xe khách từ Mộc Châu <-> Lào Cai hay không?
- Sáng ngày 13/10 có xe đi về Hà Nội không?

Mong các anh chị tư vấn giúp em. Cảm ơn nhiều ạ.

s89hd1
23-09-2015, 00:10
Mọi người có thể cho mình 1 công ty tổ chức tour Cát cát-TT uy tín dc k ạ?

phong lan group cung dc do ban

Tuyendv
28-09-2015, 20:02
Trái đường quá nhỉ ? 3 Ngày thì nên lên Sapa,đi đc nhiều nơi hơn (Y tý hay Bắc hà)
Nếu đi xe máy thì cần thêm thời gian,từ MC đi thẳng QL6 sẽ có đường rẽ sang bên MCC - Yên bái và từ MCC sang bên Sapa.3 ngày thì có hơi gấp.
còn xe khách thì Mình chưa có biết.

Tuyendv
28-09-2015, 20:14
~ 400Km tính đường xe Máy. vậy 1 gần ngày 1000Km thì ko biết bạn đi như vậy thì Xe máy thuê nào chịu đc ?

lluvias
28-09-2015, 23:27
~ 400Km tính đường xe Máy. vậy 1 gần ngày 1000Km thì ko biết bạn đi như vậy thì Xe máy thuê nào chịu đc ?

chạy như này chắc là trèo lên cao tốc hà nội lào cai phóng quá ~.~
bạn chủ topic cứ tưởng tượng như này nhé, tầm 400km, đi trung bình 40km/h bạn mất 10 tiếng để đi, 10 tiếng về -.-
đi 1 ngày là không thể

love buzz
29-09-2015, 08:56
Hi anh em.

Mình ở SG ra HN lần đầu.

Mình muốn hỏi về việc thuê xe máy để chạy lên sapa và có thể chạy từ HN lên sapa trong 1 ngày không. Đường nào là ngắn nhất và đoạn nào có nhiều công an.

Không biết bạn đi 1 chiều hay 2 chiều, nếu 1 chiều thì đi xe máy được, còn 2 chiều thì chắc là không.
Ngoài ra bạn có thể đi xe khách lên Lào Cai hoặc Sapa rồi thuê xe máy. Không nhất thiết phải đi xe máy từ Hà Nội làm gì cho khổ :))

nhanghihoadao
07-10-2015, 14:03
Trái đường quá nhỉ ? 3 Ngày thì nên lên Sapa,đi đc nhiều nơi hơn (Y tý hay Bắc hà)
Nếu đi xe máy thì cần thêm thời gian,từ MC đi thẳng QL6 sẽ có đường rẽ sang bên MCC - Yên bái và từ MCC sang bên Sapa.3 ngày thì có hơi gấp.
còn xe khách thì Mình chưa có biết.
nếu lên mộc châu thi alo mình tư vấn ..về chỗ ăn nghỉ ..xe khách và thời gian ..0964309234

nhanghihoadao
07-10-2015, 14:05
bạn lên mộc châu thì alo mình ..mình làm dich vụ ăn nghỉ tại mộc châu ..có gi mình có thể tư vấn ..vè xe khach thời gian ..chỗ ăn chỗ nghỉ va thăm guan mộc châu

pomap
20-10-2015, 20:12
Thông tin hữu ích quá..mình đang tính ngay 11 này đi Sapa chơi 4 ngày..mà nghe bạn nói chắc ở 2 ngày là được nếu không leo núi..mình đi chụp hình là chủ yếu thoi...có bạn nào có thể chĩ mình vài chỗ đi chơi không ạ

s89hd1
21-10-2015, 20:20
Thông tin hữu ích quá..mình đang tính ngay 11 này đi Sapa chơi 4 ngày..mà nghe bạn nói chắc ở 2 ngày là được nếu không leo núi..mình đi chụp hình là chủ yếu thoi...có bạn nào có thể chĩ mình vài chỗ đi chơi không ạ

sapa nói thật là bị thương mại hóa quá nhiều... mình k thích sapa...

hoy
28-11-2015, 16:44
Như tít ạ. Mọi người ai đã từng leo phan 1 mình hay đi vào các ngày trong tuần rồi thì cho mình xin chút thông tin về mua tour trên sa pha công ty nào tốt giá cả tour.. Vv
Mình ở Hà Nội định đi đầu tháng 12, mình đi 3 đêm 2 ngày.



Cảm ơn mọi người!

hoy
01-12-2015, 19:48
Không có ai vậy?

daomanhcuong
21-12-2015, 14:00
Kinh nghiệm phượt Sa Pa cho người đi lần đầu
Sa Pa với khí hậu mát mẻ quanh năm, là điểm nghỉ mát hấp dẫn dành cho những ai yêu thiên nhiên núi rừng và muốn trải nghiệm nét hoang sơ kỳ thú vùng Tây Bắc. Những du khách yêu thích du lịch, và có sở thích phượt không nên bỏ qua địa danh lý thú này. Sau đây, Thiencam Travel xin đưa ra một số lưu ý cho du khách chuẩn bị tốt cho chuyến đi phượt Sapa đầy thú vị. Mọi câu hỏi về tour tuyến điểm cần hỗ trợ xin liên hệ hotline 0982 795 232 Thiencam Travel
1. Chuẩn bị hành lý
Trang phục: Thời tiết của Sa Pa thay đổi theo từng ngày, từng mùa nên du khách cần phải chuẩn bị đầy đủ quần áo thích hợp cho khí hậu. Bạn nên mang theo quần áo gọn và nhẹ nhưng phải ấm.
Mùa hè ở Sa Pa mát, bạn có thể mặc bình thường nhưng vẫn cần một chiếc áo khoác. Nhưng mùa đông rất lạnh, bạn cần áo ấm, găng tay, khăn, mũ len để trống lại cái rét vùng cao. Tránh mang vác cồng kềnh, nếu đi lâu thì có thể mang theo một ít bột giặt để giặt quần áo (Thường thì người ta chỉ ở Sa Pa 2-3 ngày là hết chỗ để đi rồi).
Do địa hình đặc thù và sản phẩm du lịch đặc trưng của Sa Pa là đi bộ để khám phá vẻ đẹp, cảnh quan nên du khách phải đi bộ rất nhiều. Vì vậy để cho đôi chân của mình thật sự thoải mái, bạn nên chuẩn bị 1 đôi giày bệt hoặc giày thể thao. Không nên đi giày cao gót (nếu đi chơi tối ở trung tâm Sa Pa thì có thể đi giày cao gót).
Giấy tờ tùy thân: Hầu hết tất cả các khách sạn ở Sa Pa đều yêu cầu khách thuê phòng trình giấy CMND để làm thủ tục đăng ký tạm trú (nếu bạn bị mất CMND thì có thể thay thế bằng: hộ chiếu, giấy phép lái xe). Ngoài ra, rất nhiều du khách du lịch Sa Pa có nhu cầu thuê xe máy dạo chơi. Vì thế nếu có nhu cầu thuê xe máy nên mang theo giấy phép lái xe để đảm bảo chuyến đi thực sự vui vẻ.
Một số đồ dùng cá nhân: Bạn nên chuẩn bị một số vật dụng cá nhân cho chuyến đi như kính, khẩu trang, khăn, găng tay… Những thứ này sẽ giúp các bạn đi xe máy bảo vệ mắt và sức khỏe khi vượt qua chặng đường dài vì trên đường có rất nhiều nơi bụi bẩn.
Bên cạnh đó bạn còn phải mang theo bàn chải đáng răng, khăn mặt, kem đánh răng vì dù ở khách sạn có sẵn nhưng chất lượng không tốt. Chú ý nên mang theo mảnh ảnh, máy quay nếu bạn thích lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Đồ ăn nhẹ: Do hành trình chủ yếu là đi bộ và tốn khá nhiều năng lượng, bạn nên chuẩn bị một ít bánh, sữa, socola, kẹo… tùy thích. Nó sẽ rất hữu ích cho bạn trên đường đi và nhất là kẹo có thể dành làm quà cho trẻ em dân tộc.
2. Phượt Sa Pa vào thời điểm nào?
Mùa xuân: Ở Sa Pa bạt ngàn rừng hoa đào, hoa mận, muôn hoa khoe sắc. Nếu bạn muốn tới để ngắm đào thì hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đi vì thời tiết mỗi năm mỗi khác, đào sẽ nở sớm hơn hay muộn hơn những năm trước đó khiến bạn có thể mất đi cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Du khách nên đi trong khoảng tháng 2 cho đến tháng 4 hoặc tuần đầu tháng 5 là đẹp nhất.

Mùa lúa: Ở Sa Pa chỉ có một vụ 6 tháng, gieo mạ vào khoảng đầu tháng 5. Lúa xanh cao thì tầm khoảng tháng 7-9, lúa chín vàng thì tầm tháng 10-12. Nếu các bạn muốn đi nghỉ mát kết hợp với ngắm lúa thì nên đến tầm tháng 7-9, nếu đến tầm tháng 10-12 thì có thể thời tiết đã chuyển sang se se lạnh, rét và có sương mù. Vào các khoảng thời gian này là mùa nước nên thác sẽ chảy mạnh, rất hùng vỹ.

Mùa đông: mùa đông ở Sa Pa rất lạnh. Những năm gần đây thời tiết khắc nghiệt nên đều có tuyết. Tuyết rơi trắng xóa mọi sinh vật, nhà cửa, thậm chí có thể dày tới nửa mét. Không xác định được chính xác ngày tuyết rơi nên bạn phải theo dõi liên tục qua liên lạc với người dân trên đó (hoặc có thể là khách sạn bạn dự định ở), qua báo đài, TV.
3. Phương tiện đi lại
Phượt hoàn toàn: Chắc chắn phương tiện của bạn là xe máy. Các bạn cứ thẳng tiến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai - Sa Pa thôi, đường quốc lộ hết nên rất dễ đi, quãng đường dài khoảng 390 km. Cung đường dạng phượt muôn màu muôn vẻ.
Phượt nhẹ nhàng: đi tàu hỏa hoặc xe khách tới ga Lào Cai rồi từ đó thuê xe máy đi lên Sa Pa. Cung đường từ ga Lào Cai lên Sa Pa chỉ khoảng 40 km, đường đi uốn lượn, phía dưới suối cũng quanh co, xa xa là những vạt núi xanh và những cánh đồng ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp.
Chi phí thuê xe máy vào khoảng 100.000-200.000/ngày tùy thuộc loại xe, nên chọn xe số vừa đỡ tốn xăng lại khỏe đối với những địa hình dốc. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn đi xe giường nằm chạy thẳng từ Hà Nội đến Sa Pa. Thực tế xe sẽ dừng ở ga Lào Cai khoảng 30 phút để trả khách Hà Nội - Lào Cai xuống, nhận khách đi Lào Cai - Sa Pa lên.
Đi lại bằng tàu hỏa: Đại đa số du khách đến với Sa Pa đều lựa chọn tầu hoả cho chuyến đi của mình vì rẻ - an toàn - tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên có một nhược điểm đó là tàu hoả chỉ đưa bạn đến được ga Lào Cai, sau đó bạn lại phải bắt ôtô khách để đi Sa Pa.
Giá vé tàu đi Sa Pa (Hà Nội - Lào Cai) có rất nhiều loại. Trung bình từ 130.000-600.000 đồng cho tàu bình thường còn tàu du lịch thì đắt hơn, khoảng 650.000-750.000 đồng một chiều.
4. Dịch vụ lưu trú
Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của cả nước, hàng năm có hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến với Sa Pa để trải nghiệm và khám phá không gian văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi đây. Vì vậy mà hệ thống lưu trú rất phát triển.
Hệ thống lưu trú của Sa Pa được chia ra làm 3 khu: khu gần hồ, khu Cầu Mây - Mường Hoa và khu trung tâm thị trấn. Trong số đó đẹp nhất là những khách sạn ở khu Cầu Mây - Mường Hoa. Hầu hết các khách sạn ở khu vực này đều có tầm nhìn rất đẹp với đồi núi và đặc biệt là đỉnh Fansipan.
Giá phòng không hề đắt: Giá rẻ nhất là những nhà nghỉ ở khu vực gần hồ, giá chỉ từ 200.000-300.000 đồng. Nếu bạn muốn ở khách sạn tiện nghi hơn một chút thì có thể bỏ ra 500.000-700.000 đồng để đặt được phòng ở khách sạn 3 sao ở khu vực Cầu Mây - Mường Hoa. Ngoài ra còn có một số khách sạn cao cấp như Victoria, Topas Ecolodge, Châu Long với giá trên 1 triệu. Tuy nhiên giá phòng còn tùy thuộc vào thời điểm bạn lựa chọn đến. Nếu bạn đến đúng vào dịp nghỉ lễ giá phòng có thể chênh lên rất nhiều.
Đối với những du khách thích phượt 100% để có thể trải nghiệm và khám phá không gian văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi đây thì nên lựa chọn dịch vụ ngủ bản homestay. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời khiến bạn không thể quên và cũng là hình thức tiết kiệm nhất chi phí của chuyến đi.
Giá đồ ăn ở Sa Pa không đắt nhưng bạn nên hỏi giá trước khi ăn. Đêm xuống, bạn có thể ra phố nướng uống rượu Sắn Lung và ăn đồ nướng. Có nhiều đồ nướng lạ: trứng nướng, lòng nướng, dạ dày nướng, gà nướng, khoai tím nướng, trứng gà, trứng vịt lộn nướng, cơm lam.
5. Ăn uống
Là xứ lạnh, đặc sản nổi nhất của Sa Pa là các loại rau đặc trưng vùng ôn đới như súp lơ trắng, hoa lơ xanh, củ cải đỏ, su su… Món rau đặc biệt nhất là ngồng, tức là phần thân đã đâm hoa của những cây rau già. Có nhiều loại ngồng: ngồng tỏi, ngồng cải, ngồng su hào, ngồng su su… xào với tỏi hoặc các loại thịt khác nhau là ngon nhất chứ không nên ăn ngồng luộc. Ngoài ra, khách du lịch vẫn đồn nhau rằng ăn su su luộc ngay tại Sa Pa mới là ngon nhất.

Sa Pa nổi tiếng với món thịt “lợn cắp nách”. Thịt “lợn cắp nách” nhâm nhi với rượu táo mèo, nhậu xuyên đêm chưa chán. Ngoài ra ở mỗi một chợ lại có một món ăn đặc trưng riêng.
6. Các địa danh du lịch:

Pic 1. Hàm Rồng (trong trung tâm thị trấn)

Pic 2. Thác Bạc (cách thị trấn khoảng 12 km)

Pic 3. Cầu Mây (cách thị trấn khoảng 17 km)

Bản Cát Cát (cách thị trấn 2 km)
Bản Tả Van (cách trung tâm thị trấn 8 km)
Tả Phìn (cách trung tâm thị trấn khoảng 12 km)
Bãi đá cổ (cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km)
Fansipan - nóc nhà của Đông Dương (cách thị trấn khoảng 9 km)
Chợ Bắc Hà (cách Lào Cai chừng 70 km)
Tham quan Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu (Trong trung tâm TP. Lào Cai)

jack89
21-12-2015, 15:42
em định tạo 1 topic hỏi về vấn đề du lịch sapa! sẵn tiện đây thiencam travel cho e hỏi ít thông tin! vì e ở MN, lần đầu tiên ra Sapa nên chắc e sẽ mua tour đi cho biết! khó khăn e là như thế này : ngày 13/1 e đi chuyến bay 20h15 của VJ nên chắc ra đó khoảng 23h, e muốn tiết kiệm thời gian nên đi Sapa luôn trong đêm, mà e đã tìm hiểu kỹ, đi tàu thì 21h30 là trễ nhất, còn xe thì có hãng xe cái gì Duy đó trễ nhất là 23h50, ngoài mấy hãng này còn có cách nào lên thẳng Sapa trong đêm không? vì em có ý định leo Fansipan mà e thấy có một số chỗ bán tour leo là bắt đầu lúc 9h30, e sợ trễ! và e muốn hỏi là có cty du lịch nào ở tại Sapa bán tour tham quan Sapa và leo fansipan luôn không?
mong a/c cho e biết chút thông tin

luc_super
21-12-2015, 19:58
E trong miền nam sắp tới 26/12/2015 e chạy xe chở thêm bạn ra các tỉnh miền bắc và mong muốn dc giao lưu vs mọi ACE. Kính mong ACE đã từng or biết những địa chỉ chỗ ăn uống ngủ nghỉ các tỉnh phía bắc và chỗ nào có thể ngủ lều ở những nơi: 1.TP Đồng Hới, 2.Sa Vĩ, 3. Thác Bản Dốc, 4. TP Hà Giang, 5. TP Điện Biên, 6. TP Yên Bái. E xin cám ơn ạ

hoapham_7592
25-12-2015, 22:17
Nếu biết cách tính toán chi tiêu, bạn có thể đi du lịch nhiều nơi tại Sa Pa chỉ với chi phí 1,5 triệu đồngMùa đông, các tỉnh miền núi phía Bắc luôn là điểm đến lý tưởng của rất nhiều du khách cũng như các bạn trẻ đam mê khám phá. Đặc biệt, khi vừa qua, Sa Pa (Lào Cai) và một số khu vực khác xuất hiện băng tuyết khiến lượng khách đổ về tăng đột biến. Tuy nhiên, đi du lịch như thế nào để vừa an toàn, vừa tiết kiệm không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số cách đi du lịch Sa Pa chỉ với chi chí 1,5 triệu đồng dành cho 1 người.



https://www.youtube.com/watch?v=QP10wRim-_g

1. Chọn phương tiện xe khách để đi lại: Chi phí 1,5 triệu đồng/người dành cho 3 đêm 2 ngày (1 đêm bạn di chuyển bằng xe khách nên không mất tiền phòng).

– Tiền đi lại: 500.000 đồng/2 chiều đi và về. Sa Pa (Lào Cai) là một trong những điểm đến tuyệt vời của các du khách bất kể mùa đông hay mùa hè. Vì vậy, việc lựa chọn phương tiện đi lại không quá khó khăn. Bạn có thể đăng kí mua vé xe giường nằm ban đêm từ Hà Nội – Sa Pa với chi chí 250.000 đồng/lượt tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm,… Tuy nhiên, Mỹ Đình luôn có nhiều xe hơn cả. Nên chọn xe giường nằm và đi vào buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau bạn đã có mặt tại Sa Pa. Làm như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí 1 đêm thuê khách sạn hay nhà nghỉ.


Nhà thờ đá Sa Pa là một trong những địa điểm hút du khách.

– Tiền phòng nghỉ: 200.000 đồng/phòng x 2 ngày = 400.000 đồng. Mỗi phòng có thể ở từ 2 – 3 người. Bạn nên chọn những phòng có mức giá bình dân và đầy đủ tiện nghi như nóng lạnh, wifi là được.
– Tiền thuê xe: 80.000 đồng/ngày x 2 ngày = 160.000 đồng.
– Tiền xăng xe: 40.000 đồng/ngày x 2 ngày = 80.000 đồng
– Tiền ăn: + Bữa chính: 4 bữa x 30.000 đồng/bữa = 120.000 đồng.
+ Bữa sáng: 2 bữa x 2 bữa = 40.000 đồng.

– Các khoản chi phí phát sinh khác: 200.000 đồng (số tiền dư này bạn có thể dùng mua nước uống trên đường hoặc tiền xăng xe đi lại tham quan nếu số km đường đi của bạn quá dài và phải bù thêm tiền đi lại).

– Các điểm du lịch ở Sa Pa: Tại Sa Pa có khá nhiều điểm tham quan, du lịch hấp dẫn du khách như bản Cát Cát, nhà thờ đá, chợ đêm Sa Pa, Thác Bạc, thác Tình yêu… Tùy thuộc vào khả năng thông thuộc địa hình, bạn có thể tự lựa chọn tour phù hợp. Tuy nhiên, nếu có ý định đi trekking, bạn nên chọn mùa thu hoặc mùa xuân bởi thời điểm đó, không khí không quá lạnh.

2. Chọn cách đi xe máy: Chi phí 1,5 triệu đồng/người với thời gian 4 ngày 3 đêm (Nếu đi bằng xe máy, quãng thời gian đi lại sẽ lâu hơn bởi chủ yếu bạn đi ban ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi dọc đường)

Nếu chọn xe máy làm phương tiện di chuyển, bạn nên đi từ 2 người trở lên. Như vậy, vừa có người bầu bạn trên đường và có thể chăm sóc lẫn nhau trong quá trình đi lại đường xa. Chọn cách này bạn sẽ giảm được chi phí đi lại và tiền thuê xe nhưng sẽ khá vất vả. Thêm vào đó, bạn sẽ mất thêm chi phí đổ xăng để đi lại. Nếu bạn đồng hành là người thông thuộc đường thì càng tốt.


Nhiều du khách đi du lịch Sa Pa vào mùa đông để thưởng thức cảnh đẹp.

Đặc biệt, nếu đi lại 2 người; tiền phòng, tiền xăng xe sẽ giảm đi 1 nửa và độ an toàn trong quá trình di chuyển đường dài sẽ cao hơn bởi sẽ có người đổi lái xe nếu bạn mệt mỏi.

– Tiền xăng xe: 300.000 đồng (bao gồm toàn bộ chi phí trong quá trình di chuyển trên đường và tham quan tại Sa Pa).

– Tiền ăn
+ Tiền ăn sáng: 20.000 đồng/bữa x 4 bữa = 80.000 đồng.
+ Tiền bữa ăn chính: 30.000 đồng/bữa x 8 bữa = 240.000 đồng.

– Tiền nhà nghỉ: 3 ngày x 200.000 đồng/ngày = 600.000 đồng.

– Các khoản phát sinh khác: 280.000 đồng.

– Trước khi đi, bạn cũng nên bảo dưỡng, thay dầu lại xe máy. Bạn cũng nên chuẩn bị áo mưa, thuốc men, bản đồ, quần áo rét,… để đề phòng rủi ro, bệnh tật trên đường.

– Bạn nên đến Sa Pa vào mùa lúa chín và không nên đi vào dịp lễ, tết để tránh tiền phòng, chi phí dịch vụ tăng cao. Bạn cũng nên chuẩn bị thêm 1 khoản kinh phí khoảng 100.000 đồng để chi trả vào các địa điểm du lịch.

Nguồn: hanoiplus

vuongthithuy
25-12-2015, 23:22
Rẻ thế thì phải đi ngay thôi. Thank thớt

hoapham_7592
26-12-2015, 08:56
hehe.đi nthe này mới thik cậu à

loantaa
15-01-2016, 08:49
“ Không mạng, không điện, không có món ngon chỉ có tinh thần và sự đoàn kết”. Gần đây mình nhận được rất nhiều inbox hỏi ý kiến về chuyến leo Fansipang, mình có một note nhỏ cho các bạn nếu đang ấp ủ ý định leo Fansipang ạ. Điều đầu tiên nếu bạn muốn chinh phục Fansipang bạn cần có 1 quyết tâm cao độ và ý chí không chịu lùi bước. Đối với nhiều người nghĩ leo Fansipang cần có 1 sức khỏe dẻo con nhà bà dai thì nó hoàn toàn không đúng ạ. Leo Fansipang cần chuẩn bị trước 3 yếu tố: Sức lực, hành trang và tinh thần. Tôi có cô bạn là 1 người Hà Nội gốc, mảnh mai, yếu đuối chưa bao giờ làm công việc nặng vậy mà cô ấy đã cùng tôi chinh phục thành công giấc mơ của mình là chạm tay vào “ Anh người sắt” trên đỉnh Fan. Làm sao cô ấy làm được ạ chỉ vì cố ấy có quyết tâm cao độ và tinh thần luôn lạc quan. Nhiều người leo Fansipan đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì không được chuẩn bị tốt về sức lực, hành trang và tinh thần. Nhưng chắc chắn chỉ cần quyết tâm, ai cũng có thể leo lên đến đỉnh. Bài viết này mình có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ nếu như bạn đang có ý định leo Fansipang vào mùa mưa sắp tới hy vọng giúp ích cho các bạn có thêm kiến thức cho chuyến đi nhớ mãi của tuổi trẻ.

Fansipan, ngọn núi mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn được những người ưa du lịch và khám phá coi là biểu tượng chinh phục của sức trẻ và sự quyết tâm. Con số độ cao 3.143m luôn là thách thức lớn với biết bao thế hệ người Việt Nam


Note: Từ Hà Nội lên Sapa:

Hiện tại tour đi Fansipan khá phổ biến và giá cả cạnh tranh. Nhà tour sẽ giúp bạn đăng ký với ban quản lý, chuẩn bị đồ ăn, túi ngủ, lều bạt và porter - người dẫn đường, cũng như đưa đón bạn từ vị trí điểm leo.

Từ Hà Nội, bạn có thể đi tàu hoặc xe khách giường nằm tới Lào Cai, chỉ mất một đêm. Sau đó bạn sẽ được đón bằng ôtô đến các điểm leo núi quanh khu vực Sa Pa.

1. Hành trang cần mang theo vào mùa mưa

Thời tiết trên Fansipan trong ngày thay đổi nhanh tới mức chóng mặt. Thời gian leo tốt nhất là từ tháng 10 đến tháng 4 âm lịch năm sau. Khoảng thời gian này sẽ giúp bạn dễ dàng nhìn thấy biển mây, tránh được thời tiết nóng bức và những cơn mưa rừng. Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 4 còn được coi là mùa của hoa đỗ quyên, mọc rất nhiều ở rừng Hoàng Liên Sơn. Mỗi khoảng thời gian nên mang theo những vật dụng cho phù hợp để chuyến hành trình diễn ra suôn sẻ nhất. Dưới đây là gợi ý đồ dùng nên mang theo mùa mưa.


Mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 1)


Mùa này không khí đã bắt đầu lạnh, chưa kể những lúc rét đậm vào tháng 12 nên quần áo ấm là thứ ưu tiên khi mang đi.


Áo: chuẩn bị nhiều áo mỏng dài tay (3-4 cái) loại cotton và một áo khoác gió.


Quần: nữ (2 cái quần tất), nam (quần đông xuân) mặc bên trong một quần rộng.


Tất: tất thường, loại cao cổ (một chiếc đi sẵn, 2 chiếc dự phòng).


Miếng dán nhiệt: mua trong siêu thị (tùy vào nhu cầu sử dụng).


Dầu gió: đặc biệt cần thiết với các bạn nữ.


Thiết bị điện tử, đèn pin, dao đa năng, chanh tươi, đồ ăn vặt… cũng chuẩn bị như ở mùa mưa.


Áo lạnh. Luôn mang theo 1 áo ấm mùa đông. Áo ấm được dùng cho buổi tối và có thể dùng khi đi ngủ


Đồ ăn mang theo

Cần nhất là đồ tạo năng lượng nhanh: chocolate 1 phong, bò cười 1 hộp, 2 thanh kẹo ngọt Alpeliber. Thêm đồ để uống: cafe tan, trà gừng.

Đường gluco, xách cho đoàn 1kg, nếu chỉ riêng mình thì 1/4 kg là đủ.



Kẹo caosu để dành thay hàng đống kẹo, lương khô khác mà đoàn mua, hoàn toàn không dùng đến. ( Bọn mình đã cho bác poster rất nhiều lương khô không dùng đến :))


2. Cung đường leo Fansipang từ Trạm Tôn


Vì mình đi từ hướng Trạm Tôn nên mình sẽ viết về cung này bạn nhé: Đường leo từ Trạm Tôn, ở độ cao 1.900m. Đây là tuyến đường được khai thác du lịch nhiều nhất với chiều dài đường đi ngắn nhất song vẫn có địa hình khá đa dạng.


Đây là con đường ngắn nhất và đơn giản nhất. Với những người có sức khỏe bình thường, ít tập luyện vẫn có thể chinh phục thành công. Để đi từ Sapa lên Trạm Tôn, có thể thuê loại xe chuyên dụng hoặc xe 16 chỗ tại các công ty du lịch với giá từ 250 – 300.000/lượt. Nên đặt luôn cả đi và về.

Từ trạm kiểm lâm Trạm Tôn, bạn sẽ bắt đầu vào rừng, với những đoạn dốc ngắn, chủ yếu là xuống và thoải lên trên. Sẽ đi qua nhiều con suối (số lượng suối phụ thuộc vào thời tiết, nếu mưa suối sẽ nhiều và nước to hơn), đi qua Bãi Trâu, qua 1 con suối lớn và ăn trưa tại Bãi Sỏi. Từ Bãi Sỏi, con đường bắt đầu dốc hơn và nghỉ tại trại 2.200m để ăn cơm trưa

Đoạn tiếp theo hành trình tục với việc đi trên các sườn núi, sống núi, vượt qua rừng cháy, các cầu thang. Từ 1200 đến 2800 là đoạn bạn phải đi qua 7 quả đồi ( Đây là đoạn gian nan và vất vả tốn rất nhiều nước và Socola). Đoạn này cần có sự chậm chậm và nghỉ ngơi đều ( mình đi 5p và nghỉ 5p cho tim điều hòa lại). Đoạn này khá nguy hiểm vì có những cầu thang sắt treo leo bạn leo và đừng ngoảnh cổ lại nhìn nhé

Đây là đoạn đường dài và dốc nên cần phải đi chậm để giữ sức. Đoàn chúng tôi đến điểm 2800 lúc nhá nhem tối, trời bắt đầu khá lạnh và không nhìn thấy người. Hiện nay tại các điểm dừng chân đều có nán nghỉ khá đẹp và tiện nghi, may cho chúng tôi đi vào giữa tuần nên khá vắng được nghỉ trong nán khá sạch sẽ. Đêm ở đây sẽ có thể có mưa đá, nhiệt độ có thể xuống còn mấy đô, các bạn nhớ mặc áo ấm và chui vào túi ngủ kín. Có một điều là môi của chúng tôi ai lấy đều bị lẻ không thương tiếc, vì thời tiết khá khô và hanh. Lâu lắm rồi mới đến 1 nơi không có điện và không có mạng, chúng tôi phải đi ngủ sớm lúc 8-9h gì đó. Đối với người ít vận động như tôi thì đêm đó những cơn đau cơ bắt đầu xuất hiện.


Ngày thứ 2: Bạn có thể chinh phục đỉnh Fanxipan (3.143m) vào lúc 8h sáng (sau từ 4 – 5 tiếng nghỉ ngơi qua đêm và xuất phát lúc 5h sáng tại điểm 2800). Đoạn đường này các công trình cáp treo đang hoàn thành nên khá bùn lầy và trơn, bạn lên lấy gang tay được phát để đeo bám vào những rặng tre bên rìa để đi lên, đối với bàn tay tiểu thư thì sẽ có nhiều vết xước và chảy máu đó ạ. Và khi bạn lên đến đỉnh rồi thì chả có từ gì để diễn tả cảm xúc hạnh phúc lúc đó ạ. Chúc các bạn chinh phục Fansipang thành công.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết của mình tại blog:http://loantay1992.blogspot.com/


Loan Tây

mrhahn
18-01-2016, 12:00
bác cho em hỏi là trên fan người ta đã xây dựng xong chưa? em tính đi vào cuối tháng 3 này

hi-speed
14-04-2016, 15:32
Chủ thớt cho xin số dt của chú hdv dùm nhé, tìm mãi mà k ra. Tháng 6 or 7 này mình muốn lên đỉnh bằng cung đường khó nhất chứ k chơi mấy con đường mòn dễ đi đã hằn các dấu giày của các ace trước.

Cám ơn nhiều.

tranquoctu9
17-08-2016, 16:45
Hôm trước lên diễn đàn rủ rê anh em đi cùng nhưng không ai hưởng ứng nên đi một mình. Sau chuyến đi này, mình có vài chia sẻ sau, hy vọng có ích cho vài anh chị em cùng hoàn cảnh

Trước khi đi cần chuẩn bị một vài vật dụng sau:
- Thẻ ATM hoặc VISA card (cả 2 càng tốt), cầm ít tiền mặt thôi
- Một đôi giày đi bộ đỉnh --> hậu quả của mình là chân vẫn còn đau, đi không nổi sau 3 ngày nghỉ ngơi
- Thuốc đau bụng, và sốt, chống muỗi
- Áo mưa hoặc dù (hoặc là ô - như ngoài bắc gọi)
- Áo đủ ấm
- Các vật dụng cá nhân cần thiết khác

Mình chọn đi xe vào lúc 11h tối, đến nơi khoảng 05h sáng, vừa tầm đón bình minh

Tranh thủ ra nhà thờ đá, giao lưu, cảm nhận không khí ở đây

Tầm 7h ra quán Cô Lịch ăn tô phở bò hoăc gà, tùy sở thích; nhưng đừng quên gọi thêm rau chua (lạ lắm á)

Xong đi tản bộ xuống thôn Cát Cát, trên đường có mấy quán cafe view cực đẹp, ghé vào làm ly, nghe xíu nhạc rồi đi tiếp.

Thôn Cát Cát đi tầm lúc 8h là được, có thể chọn đi xe ôm hoặc đi bộ; (mình chọn đi bộ). Đánh giá về thôn này thì cũng được, cảm nhận được cuộc sống bà con người MÔNG

Sau đó về ra lại gần nhà thờ đá, có xe bus đưa lên cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng, lên đó koi ca nhạc, chụp hình ngắm hoa. Giá vé 600k cho tất cả, 400k cho người có hộ khẩu ở Tây Bắc ^_^

Đi cáp thì đẹp khỏi nói; và nếu muốn lên đỉnh thì cần đi bộ thêm vài trăm bậc thang nữa, nhưng rất đáng, nhưng chốn tiên bồng. (nhớ mặc áo ấm héng)

Đừng quay lại trước 1h chiều, vì không có xe bus. Mà lỡ dại rồi thì đi nhờ xe của mấy người khác, đừng đi xe taxi, giá chát lắm

Quay lại phố thì ăn thử HEO cặp nách, cơm gạo tẻ, cải mèo ở quán cô Lịch, không bị chém đâu, vừa tầm

Có hứng nữa thì đi Hàm Rồng, Thác Bạc, Thác Tình yêu.

Mình khuyên đừng ở trọ tại Sapa, vừa chát vừa chán, hãy xuống thôn Tả Van ở trọ, giá rẻ 130k bao ăn sáng. Đã vậy còn gần suối Hoa, bãi đá Cổ,...vừa tiết kiệm vừa tiện lợi

Từ Sapa xuống đó khoảng 10km,đường khá chán. Bạn có 3 lựa chọn: xe ôm, đi bộ, thuê xe. Song mình khuyên bỏ ngay suy nghĩ thuê xe, lý do ư (1 - đường xấu, bạn chắc tay chứ? 2 - lốp xe nổ thì sao nhỉ?) Xe ôm thì có số nè 0972445177, tốt bụng, không tham. Còn đi bộ thì tốt thôi, nhưng hãy đi vs mấy bạn Tây, đi mình ên sợ lắm á

Nhà trọ 130k, sạch sẽ, đẹp, cô chủ vô cùng dễ thương 0977419350

Sáng hôm sau thì tản bộ đi suối, bãi đá....khoảng 2h chiều thì quay lại Sapa, chơi tí, chờ tối hóng chợ Tình.

Khoảng 10h thì bắt xe zìa Hà NỘi, kết thúc chuyến đi. ^_^

Mình đi theo kiểu cảm nhận + ẩm thực nên chỉ có vậy.

Chúc anh chị em đi vui vẻ héng, có gì zìa 8 tiếp

Sắp tới mềnh định đi Hạ Long, ai cho đi cùng thì hú vs héng;)

Shuuchi
22-09-2016, 21:25
Bạn ơi cho mình hỏi bạn đi xe hãng nào thế? cho mình xin tí info vì mình đang định đi Sapa đầu tháng sau. Mình từ SG bay vào HN, lần đầu ra nên chưa biết mô tê gì :p
Với lại nên đi tàu hỏa hay xe thì tốt hơn bạn?

Hannah2890
24-10-2016, 16:27
Tình hình là tháng sau nhóm em dự định đi Sapa. Bọn e đi du lịch tự túc thôi nên muốn xin các anh chị một vài kinh nghiệm như thuê phòng ở đâu giá cả phải chăng, ăn uống ở đâu và nên đi những đâu
E thì đọc khá nhiều bài chia sẻ của các bạn đã từng đi Sapa, nhưng mà vẫn thấy chưa đầy đủ thông tin cho lắm. Mà nhóm e toàn nữ nên cũng khá e dè khi tự đi như vậy
rất mong nhận được những lời khuyên của các phượt thủ ạ

anhlt71
10-11-2016, 03:00
Em chào cả nhà,
Khoảng tháng 12 em dự định đi sapa từ tối thứ 5 đến tối CN bằng xe máy nhưng chưa đi bao giờ nên mong muốn nhờ các bác có kinh nghiệm góp ý và giúp đỡ.
Em định chạy cung như sau:
- Tối T5: Hà Nội - Nghĩa Lộ 170km 19h xuất phát chạy theo hướng Hòa Lạc qua cầu Đồng Quang hoặc hướng Sơn Tây đi QL32 qua cầu Trung Hà đến Nghĩa Lộ khoảng 22-23h nghỉ đêm, ăn đêm.
- Ngày T6: Nghĩa Lộ - Sapa 230km sáng 7h chạy QL32 qua đèo Khau Phạ đến Mù Cang Chải(hoặc Than Uyên) 12h nghỉ ăn trưa, 13h tiếp tục chạy QL32 qua đèo Ô Quy Hồ đến Sapa khoảng 18-19h nghỉ ngơi ăn uống chơi ở Sapa tối T6.
- Ngày T7: Ngày đi tham quan chơi quanh thị trấn Sapa hoặc đi cáp treo lên Phanxipang, tối rút về Lào Cai nghỉ ngơi.
- Ngày CN: Lào Cai - Hà Nội 300km sáng chơi ở TP Lào Cai, chiều 13h xuất phát từ Lào Cai về đến Hà Nội khoảng 18h.
Mong muốn của em là chạy 1 vòng Hà Nội - Khau Phạ - Mù Cang Chải - Ô Quy Hồ - Sapa - Hà Nội, các bác cho em xin ý kiến với ạ???
- Tối T5 nên chạy theo hướng Hòa Lạc hay Sơn Tây ạ?
- Ngày T6 lịch trình dự định như trên có hợp lý hay không, em đang phân vân nên dừng chân ở Mù Cang Chải hay Than Uyên(mong muốn đến Sapa trong ngày T6)?
- Tối T7 nên ở lại Sapa hay về Lào Cai luôn vì đường Sapa Lào Cai cũng không khó đi lắm?
- Trên cung Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - Sapa có những điểm dừng nào cảnh đẹp(ví dụ như Tú Lệ, Cao Phạ....)
- Ở quanh Sapa có những điểm nào nên thăm quan?
- Các đoạn vượt đèo nên chú ý những gì?
Em dự định đi vào ngày 8-12/12, khoảng 3-5 xe, kinh phí khoảng bao nhiêu là hợp lý ạ?
Các bác cho em xin ý kiến ạ!
Ngoài ra có bác nào có kinh nghiệm đi Sapa tư vấn giúp em địa chỉ nhà nghỉ, nơi ăn uống hợp lý càng tốt ạ.
Em xin chân thành cảm ơn các bác!

haiyen1012
10-11-2016, 12:01
Hà Nội - Nghĩa Lộ chính xác là gần 200km chứ không phải 170km, đi đường Hoà Lạc qua cầu Đồng Quang gần hơn đường Sơn Tây 10km nhưng cũng bị 10km từ Thanh Thuỷ ra Thanh Sơn đường không được đẹp.
Tầm này thì cả Tú Lệ, Mù đều đã gặt xong chỉ còn trơ đất nên chắc sẽ không có gì đẹp, đèo Khau Phạ và Ô Quy Hồ thì mùa này khả năng cao sẽ gặp sương mù.
Sapa giờ đông đúc và nhộn nhạo, cuối tuần giá phòng cũng bị chém đẹp nên có lẽ về Lào Cai ngủ tối t7 sẽ hợp lý hơn. TP Lào Cai có cái cửa khẩu Cốc Lếu khá lớn.
Từ TP Lào Cai về HN đi đường 70 thì quãng đường sẽ vào khoảng 320km

anhlt71
13-11-2016, 08:10
Hà Nội - Nghĩa Lộ chính xác là gần 200km chứ không phải 170km, đi đường Hoà Lạc qua cầu Đồng Quang gần hơn đường Sơn Tây 10km nhưng cũng bị 10km từ Thanh Thuỷ ra Thanh Sơn đường không được đẹp.
Tầm này thì cả Tú Lệ, Mù đều đã gặt xong chỉ còn trơ đất nên chắc sẽ không có gì đẹp, đèo Khau Phạ và Ô Quy Hồ thì mùa này khả năng cao sẽ gặp sương mù.
Sapa giờ đông đúc và nhộn nhạo, cuối tuần giá phòng cũng bị chém đẹp nên có lẽ về Lào Cai ngủ tối t7 sẽ hợp lý hơn. TP Lào Cai có cái cửa khẩu Cốc Lếu khá lớn.
Từ TP Lào Cai về HN đi đường 70 thì quãng đường sẽ vào khoảng 320km

Cảm ơn bác, e đọc bài viết bác chia sẻ chuyến đi sapa của bác tháng 9 thích quá nên cũng muốn đi 1 chuyến. Mà giờ này chắc dọc đường chẳng còn gì để ngắm nữa....

phuongphuong1996
23-11-2016, 21:53
Nên kéo theo mấy anh đàn ông cho chắc bạn ạ. Đi xa mà toàn nữ thế gặp trục trặc không lưòngtruwcowcs được đâu!

hocsinhgioi123
25-11-2016, 21:33
Người thân họ hàng có ai từng đi Sapa chưa?