PDA

View Full Version : Hỏi lịch trình đi Thác Bản Giốc,Suối LeNin từ Hà Nội.



download
25-08-2015, 17:20
Xin chào diễn đàn.Mình dự kiến đi lên thác Bản Giốc vào tháng 10 này.Lịch trình của mình là 3 ngày 2 đêm thứ 6,7,CN (Độc hành bằng xe máy)

+Ngày 1 : HN-TP Cao Bằng hoặc HN-Trùng Khánh

-Hướng 1 : Hn-Thái Nguyên-Bắc Cạn-Cao Bằng
-Hn-Thái Nguyên 85km(cầu Vĩnh Tuy- QL1A Ninh Hiệp-Hn-Thái Nguyên/hoặc cầu Nhật Tân-Võ Nguyên Giáp –rẽ phải ql18b-Thái Nguyên xa hơn)
-Thái Nguyên-Bắc cạn 85km theo QL3 thẳng tưng.(nghỉ lại ăn trưa)
-Bắc Cạn-Cao Bằng 120km thẳng QL3 (ngủ tối đêm 1 )

-Hướng 2: HN-Tp Lạng Sơn-TT Trùng Khánh(đi thác gần hơn)
-Hn-Tp Lạng Sơn 157km(ăn trưa)
-LS-Trùng Khánh 162km (ngủ tại tt Trùng Khánh đêm 1)

+Ngày 2 : Quanh Cao Bằng.

-Hướng 1 : Nếu ngủ ở Cao Bằng, sáng dậy sớm đi Suối LeNin 52km-đến 9h sáng xuất phát đi thác Bản Giốc 100km .Tầm 1h-2h có mặt ở thác ăn chơi buổi trưa-3h30 quay ra động Ngườm ngao,rồi quay vể Trùng Khánh ngủ đêm 2.

Hướng 2: Nếu ngủ tại Trùng Khánh đêm 1,sáng dậy sớm đi thác Bản Giốc ,(động Ngườm Ngao)đến trưa ăn nhanh.Tầm 12h30 di chuyển suối LeNin 100km .3h30 chơi ở Suối đến 5h,di chuyển về tp Cao Bằng 50kmm ngủ đêm 2.

+Ngày 3 : Cao Bằng-HN :
-Hướng 1 : Trùng Khánh-Lạng Sơn-HN
-Hướng 2 : Cao Bằng-Bắc Cạn-Thái Nguyên-HN

Cho mình hỏi là :

-Lịch trình như vậy có được không.
-Ngoài Thác có chỗ để đồ và xe ?
-Ngủ ở Trùng Khánh có nhiêu nhà nghỉ bình dân và cây xăng ?
-Vấn đề trên đường đi lại có chỗ nào khó khăn về thời tiết,đường xá, giao thông ?

Cảm ơn diễn đàn nhiều.

cusut
25-08-2015, 17:46
Đ/C đi vậy quá mệt. Mình vừa đi Bản Giốc và Lê Nin hồi tháng 6 vừa rồi, nhưng = xe khách, vừa nhàn vừa sướng.
Lịch trình
- Tối T6 lên xe Mđình- Tp Cao Bằng, khoảng 5h sáng T7 là tới nơi, ăn sáng, book KS, đề đồ rồi ra bắt xe Bus lên thẳng Bản giốc luôn.
Chơi và ăn trưa ở Bản Giốc đến 2h chiều là hết chỗ chơi, rồi đi ra ngoài bắt xe Bus lên động Ngườm Ngao gần đó (2km), từ đường cái vào động thuê xe ôm 30k, vé vào động 70k. Chơi tới 4h chiều thì bắt xe ra đường chính, lên Bus về Tp cao Bằng ngủ.
- Sáng CN trả phòng, bắt xe Buss lên Trùng Khánh, tầm 10h là tới nơi, thuê xe ôm từ bến cuối vào suối Lênin hết 40k, ở đó chơi buổi trưa, gần chiều thì treck lên cột mốc nơi 1941 Bác Hồ lần đầu tiên về nước.
Rồi chiều tầm 5h bắt xe ôm ra ngã Ba, lên xe khách Trùng Khánh- Mỹ đình về HN (tầm 5h sáng hôm T2)
Nhẹ nhàng và êm ái.

download
25-08-2015, 20:39
Đ/C đi vậy quá mệt. Mình vừa đi Bản Giốc và Lê Nin hồi tháng 6 vừa rồi, nhưng = xe khách, vừa nhàn vừa sướng.
Lịch trình
- Tối T6 lên xe Mđình- Tp Cao Bằng, khoảng 5h sáng T7 là tới nơi, ăn sáng, book KS, đề đồ rồi ra bắt xe Bus lên thẳng Bản giốc luôn.
Chơi và ăn trưa ở Bản Giốc đến 2h chiều là hết chỗ chơi, rồi đi ra ngoài bắt xe Bus lên động Ngườm Ngao gần đó (2km), từ đường cái vào động thuê xe ôm 30k, vé vào động 70k. Chơi tới 4h chiều thì bắt xe ra đường chính, lên Bus về Tp cao Bằng ngủ.
- Sáng CN trả phòng, bắt xe Buss lên Trùng Khánh, tầm 10h là tới nơi, thuê xe ôm từ bến cuối vào suối Lênin hết 40k, ở đó chơi buổi trưa, gần chiều thì treck lên cột mốc nơi 1941 Bác Hồ lần đầu tiên về nước.
Rồi chiều tầm 5h bắt xe ôm ra ngã Ba, lên xe khách Trùng Khánh- Mỹ đình về HN (tầm 5h sáng hôm T2)
Nhẹ nhàng và êm ái.

Cảm ơn bạn đã tư vấn.Mình thì khoái đi xe máy. :D .Cho mình hỏi là nhà nghỉ ở Cao Bằng và Trùng khánh có nhiều không và giá cả ? có nhiều cây xăng không ? . Cột mốc nơi 1941 Bác Hồ lần đầu tiên về nước ở gần suối LeNin hả bạn. Cảm ơn bạn.

cusut
26-08-2015, 13:45
TP Cao = thì rất nhiều nhà nghỉ, giá 200 đổ lại
Khu Bản Giốc thì ít, dọc đường mình ko thấy
Trùng Khánh (suối Lê Nin) chỗ ngã 3 thị trấn thì hầu như ko thấy
Dọc đường từ Tp Cao = lên 2 điểm trên thì có chỗ đổ xăng, ko cần lo
Cột mốc biên giới thì năm luôn trong khu di tích suối Lênin và Hang Cốc Bó (đi trèo lên khoảng 1km, có bậc đá dễ đi)

download
26-08-2015, 14:01
TP Cao = thì rất nhiều nhà nghỉ, giá 200 đổ lại
Khu Bản Giốc thì ít, dọc đường mình ko thấy
Trùng Khánh (suối Lê Nin) chỗ ngã 3 thị trấn thì hầu như ko thấy
Dọc đường từ Tp Cao = lên 2 điểm trên thì có chỗ đổ xăng, ko cần lo
Cột mốc biên giới thì năm luôn trong khu di tích suối Lênin và Hang Cốc Bó (đi trèo lên khoảng 1km, có bậc đá dễ đi)
Rất hữu ích,cảm ơn bạn nhé.

hoaiviet
26-08-2015, 14:19
Xin chào diễn đàn.Mình dự kiến đi lên thác Bản Giốc vào tháng 10 này.Lịch trình của mình là 3 ngày 2 đêm thứ 6,7,CN (Độc hành bằng xe máy)

+Ngày 1 : HN-TP Cao Bằng hoặc HN-Trùng Khánh

-Hướng 1 : Hn-Thái Nguyên-Bắc Cạn-Cao Bằng
-Hn-Thái Nguyên 85km(cầu Vĩnh Tuy- QL1A Ninh Hiệp-Hn-Thái Nguyên/hoặc cầu Nhật Tân-Võ Nguyên Giáp –rẽ phải ql18b-Thái Nguyên xa hơn)
-Thái Nguyên-Bắc cạn 85km theo QL3 thẳng tưng.(nghỉ lại ăn trưa)
-Bắc Cạn-Cao Bằng 120km thẳng QL3 (ngủ tối đêm 1 )

-Hướng 2: HN-Tp Lạng Sơn-TT Trùng Khánh(đi thác gần hơn)
-Hn-Tp Lạng Sơn 157km(ăn trưa)
-LS-Trùng Khánh 162km (ngủ tại tt Trùng Khánh đêm 1)

+Ngày 2 : Quanh Cao Bằng.

-Hướng 1 : Nếu ngủ ở Cao Bằng, sáng dậy sớm đi Suối LeNin 52km-đến 9h sáng xuất phát đi thác Bản Giốc 100km .Tầm 1h-2h có mặt ở thác ăn chơi buổi trưa-3h30 quay ra động Ngườm ngao,rồi quay vể Trùng Khánh ngủ đêm 2.

Hướng 2: Nếu ngủ tại Trùng Khánh đêm 1,sáng dậy sớm đi thác Bản Giốc ,(động Ngườm Ngao)đến trưa ăn nhanh.Tầm 12h30 di chuyển suối LeNin 100km .3h30 chơi ở Suối đến 5h,di chuyển về tp Cao Bằng 50kmm ngủ đêm 2.

+Ngày 3 : Cao Bằng-HN :
-Hướng 1 : Trùng Khánh-Lạng Sơn-HN
-Hướng 2 : Cao Bằng-Bắc Cạn-Thái Nguyên-HN

Cho mình hỏi là :

-Lịch trình như vậy có được không.
-Ngoài Thác có chỗ để đồ và xe ?
-Ngủ ở Trùng Khánh có nhiêu nhà nghỉ bình dân và cây xăng ?
-Vấn đề trên đường đi lại có chỗ nào khó khăn về thời tiết,đường xá, giao thông ?

Cảm ơn diễn đàn nhiều.

Góp ý : Ngày 2 đi như sau : Sáng chạy qua Pắc Pó chơi vì Tp Cao Bằng không có gì cả, chơi xong đi theo đường Trà Lĩnh - Tổng Cọt về Trùng Khánh ăn trưa, đỡ phải quay lại Tp Cao Bằng, chiều quay vào Động Ngườm Ngao chơi, rồi quay lại Thác Bản Giốc ngủ, đặt cơm.
- Ngủ nghỉ : ngủ ở KS Đình Văn, giá khoảng 200-250k/1 phòng, từ KS đi bộ ra Thác được, và có thể đặt ăn uống luôn ở đây ( liên hệ : anh Hà, chủ KS Đình Văn : 091 5027374 )

download
26-08-2015, 16:40
Góp ý : Ngày 2 đi như sau : Sáng chạy qua Pắc Pó chơi vì Tp Cao Bằng không có gì cả, chơi xong đi theo đường Trà Lĩnh - Tổng Cọt về Trùng Khánh ăn trưa, đỡ phải quay lại Tp Cao Bằng, chiều quay vào Động Ngườm Ngao chơi, rồi quay lại Thác Bản Giốc ngủ, đặt cơm.
- Ngủ nghỉ : ngủ ở KS Đình Văn, giá khoảng 200-250k/1 phòng, từ KS đi bộ ra Thác được, và có thể đặt ăn uống luôn ở đây ( liên hệ : anh Hà, chủ KS Đình Văn : 091 5027374 )

Cảm ơn bạn nhiều nhé.

Vo_thuong
26-08-2015, 21:02
Bác đi Cao Bằng 3 ngày e thấy thời gian cũng không pải dư dả , mà cố gắng tiết kiệm, thu vén chắc cũng vừa xinh :) Hai hướng bác chọn đi CB đường xá nhìn chung đều ngon lành cả, theo e bác cứ đi một đường về một đường cho đỡ lặp. Nếu bác thích cảm giác leo đèo thì nên theo hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng ngày đầu, còn bác thích đổ đèo hơn thì để ngày cuối đi hướng này. Có điều, đi hướng nào thì bác cũng nên cố gắng dậy sớm, đi sớm, tiết kiệm thời gian tối đa.

Ngày đầu bác nếu bác đi hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn thì nên cố thêm cỡ 50Km nữa từ tp.CB lên Hà Quảng rồi ngủ tối, mai đi thăm Pác Bó sớm, rồi chạy theo hướng Tổng Cọt - Trà Lĩnh ( đường đẹp, cảnh đẹp ngỡ ngàng :) ) Từ Trà Lĩnh chạy về Trùng Khánh có 2 đường, đường ngắn ( 30Km) nối 2 huyện nhưng đường tương đối xấu, trời mưa thì có mấy đoạn cũng hơi mệt. Lựa chọn 2 là từ Trà Lĩnh, về Quảng Uyên rồi đi Trùng Khánh ( 50-60 Km), đường xá ngon lành, và có qua đèo Mã Phục. Thời gian đi cho 2 lựa chọn này chắc ngang nhau hoặc lựa chọn 2 nhanh hơn ( mặc dù đường dài hơn ), tùy bác lựa chọn. Tối ngày 2 bác ngủ luôn ở gần Bản Giốc, có cái resort 4 sao ngay thác, hoặc có 1-2 nhà nghỉ gần đó. Em thì 2 lần lên đấy đều ngủ ở nhà khách Đinh Văn, cách thác cỡ 1km, rổ giá thì như một bác đã nói ở trên. Nếu ngày 2 bác chạy Quảng Uyên - Trùng Khánh rồi thì ngày 3 bác có thể chạy Bản Giốc - Hạ Lang - Quảng Uyên, đường xấu hơn nhưng cảnh thì cũng đẹp lắm bác. Từ Quảng Uyên về Lạng Sơn cũng có 2 đường, một là bác chạy về tp.Cao Bằng rồi về Lạng Sơn, hai là từ QU bác hỏi đường đi Tà Lùng, cơ mà chưa tới Tà Lùng thì có đường rẽ phải QL1 đi LS, cái này bác xem gmap hoặc hỏi người dân.

Nếu ngày đầu bác chạy Lạng Sơn - Cao Bằng ( cung đường như trên e đã nói ) thì bác nên cố chạy lên Bản Giốc ngủ tối, hôm sau đi thác sớm rồi qua động NgườmNgao ( chắc cũng mất gần nửa ngày ) rồi theo đường e đã nói ở trên tới Pác Bó, tối về tp.CB ngủ, ngày 3 đổi đèo qua BC về HN.

À, bác chú ý thêm là cả 2 hướng chạy HN - CB có bắn tốc độ nha, đặc biệt địa phận Bắc Cạn.

Ps: Thác Bản Giốc chỗ để xe, đồ thoải mái ạ :)

download
26-08-2015, 21:32
Bác đi Cao Bằng 3 ngày e thấy thời gian cũng không pải dư dả , mà cố gắng tiết kiệm, thu vén chắc cũng vừa xinh :) Hai hướng bác chọn đi CB đường xá nhìn chung đều ngon lành cả, theo e bác cứ đi một đường về một đường cho đỡ lặp. Nếu bác thích cảm giác leo đèo thì nên theo hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng ngày đầu, còn bác thích đổ đèo hơn thì để ngày cuối đi hướng này. Có điều, đi hướng nào thì bác cũng nên cố gắng dậy sớm, đi sớm, tiết kiệm thời gian tối đa.

Ngày đầu bác nếu bác đi hướng Thái Nguyên - Bắc Cạn thì nên cố thêm cỡ 50Km nữa từ tp.CB lên Hà Quảng rồi ngủ tối, mai đi thăm Pác Bó sớm, rồi chạy theo hướng Tổng Cọt - Trà Lĩnh ( đường đẹp, cảnh đẹp ngỡ ngàng :) ) Từ Trà Lĩnh chạy về Trùng Khánh có 2 đường, đường ngắn ( 30Km) nối 2 huyện nhưng đường tương đối xấu, trời mưa thì có mấy đoạn cũng hơi mệt. Lựa chọn 2 là từ Trà Lĩnh, về Quảng Uyên rồi đi Trùng Khánh ( 50-60 Km), đường xá ngon lành, và có qua đèo Mã Phục. Thời gian đi cho 2 lựa chọn này chắc ngang nhau hoặc lựa chọn 2 nhanh hơn ( mặc dù đường dài hơn ), tùy bác lựa chọn. Tối ngày 2 bác ngủ luôn ở gần Bản Giốc, có cái resort 4 sao ngay thác, hoặc có 1-2 nhà nghỉ gần đó. Em thì 2 lần lên đấy đều ngủ ở nhà khách Đinh Văn, cách thác cỡ 1km, rổ giá thì như một bác đã nói ở trên. Nếu ngày 2 bác chạy Quảng Uyên - Trùng Khánh rồi thì ngày 3 bác có thể chạy Bản Giốc - Hạ Lang - Quảng Uyên, đường xấu hơn nhưng cảnh thì cũng đẹp lắm bác. Từ Quảng Uyên về Lạng Sơn cũng có 2 đường, một là bác chạy về tp.Cao Bằng rồi về Lạng Sơn, hai là từ QU bác hỏi đường đi Tà Lùng, cơ mà chưa tới Tà Lùng thì có đường rẽ phải QL1 đi LS, cái này bác xem gmap hoặc hỏi người dân.

Nếu ngày đầu bác chạy Lạng Sơn - Cao Bằng ( cung đường như trên e đã nói ) thì bác nên cố chạy lên Bản Giốc ngủ tối, hôm sau đi thác sớm rồi qua động NgườmNgao ( chắc cũng mất gần nửa ngày ) rồi theo đường e đã nói ở trên tới Pác Bó, tối về tp.CB ngủ, ngày 3 đổi đèo qua BC về HN.

À, bác chú ý thêm là cả 2 hướng chạy HN - CB có bắn tốc độ nha, đặc biệt địa phận Bắc Cạn.

Ps: Thác Bản Giốc chỗ để xe, đồ thoải mái ạ :)

Cảm ơn bạn.Mình cũng biết là đi 3 ngày thời cũng khắt khe,lơ là là trời tối luôn.Mình chỉ chạy lúc trời sáng cho an toàn.Theo tư vấn của bạn.Thì ngày đầu mình sẽ theo hướng Lạng Sơn-Cao Bằng.Nếu ngày 2 thời gian quá gấp thì mình có thể lui thêm 1 ngày nữa.
p/s:Mình chỉ sợ lên tháng 10 thác có nhiều nước trắng xóa không nữa. :D

Vo_thuong
26-08-2015, 22:56
p/s:Mình chỉ sợ lên tháng 10 thác có nhiều nước trắng xóa không nữa. :D

Cũng không lo, năm ngoái mình lên cuối tháng 11 mà vẫn còn nhiều nước lắm. Tháng 10 bạn đi, nước nôi chắc vẫn dồi dào :)

matdieuhau
26-08-2015, 23:04
cậu đi đông không cho mình đi ké vs mình đi 2 người 1 xe lun nha bạn theo đoàn bạn lun nhé

download
26-08-2015, 23:15
Cũng không lo, năm ngoái mình lên cuối tháng 11 mà vẫn còn nhiều nước lắm. Tháng 10 bạn đi, nước nôi chắc vẫn dồi dào :)
Thế hả bạn.Tốt quá... :)

cậu đi đông không cho mình đi ké vs mình đi 2 người 1 xe lun nha bạn theo đoàn bạn lun nhé
Tiếc quá.Mình định đi độc hành 1 mình để trải nghiệm.Nếu có dịp khác,hy vọng sẽ được đi cùng bạn. :)

Vulinh98
27-08-2015, 01:37
Hi bác Download,
Nếu bác đi hai ngày thì em có vài lời góp ý thế này.
Đi Thác Bản Giốc thì đi từ Tối thứ 6 là đẹp nhất, có đủ thời gian dư dả để làm nhiều thứ.
Có thể góp ý bác đi thế này:
Tối thứ 6: 18h00 Xuất phát. Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Cạn (150km). Đêm ngủ Bắc Kạn, tầm 11h đêm.
Sáng thứ 7: Bắc Kạn - Cao Bằng (110Km) - Pắc Bó (50Km)
Ở đây bác có thể check khá nhiều mốc biên giới. Đến ngã tư rẽ đi Pắc Bó, các bác rẽ trái đi cửa khẩu Sóc Giang (ở đây có mốc biên giới 646, 647, 648, 649, 650, 651 và các mốc phụ).
Sau đó quay ra rẽ vào Pắc Bó.Ở khu vực hang Cốc pó có thể tìm hai mốc (mốc 675 - Mốc Pháp Thanh 108 cũ) hướng này dễ đi, có biển chỉ dẫn rồi, gần ở bàn cờ đá đi lên. Mốc thứ 2 thì đi mé bên hang Cốc bó nơi Bác Hồ ngủ, có một hướng đường mòn phía bên tay phải, men theo đường mòn đó khoảng 1Km đường rừng, các bác sẽ tìm thấy mốc 678).

Rời Hang Pắc bó, các bác đi theo hướng Tổng Cọt về Trùng Khánh, nếu dư dả thời gian có thể chạy vào cửa khẩu Trà Lĩnh, ở đây cũng rất nhiều mốc biên giới (từ 739 - 741 và các mốc phụ).

Từ Trà Lĩnh, các bác chạy về Trùng Khánh (có thể vào cửa khẩu Pò Heo nếu còn sớm) nếu không về thẳng Thác Bản Giốc. Ăn ngủ ơ khu vực Thác Bản Giốc bây giờ khá thoải mái)

Sáng hôm sau chạy ra động Ngườm Ngao, mốc Pháp Thanh 53 (mốc 835).

Chạy về theo hướng Đông Khê, Thất Khê, về cửa Khẩu Tà Lùng rồi Lạng Sơn về HN.

Ngày cuối về là hơn 350Km nên các bác cân đối đường đi và thời gian vui chơi, không về lại muộn.

Chúc đội đi vui vẻ.

Alok2a
27-08-2015, 08:23
Đ/C đi vậy quá mệt. Mình vừa đi Bản Giốc và Lê Nin hồi tháng 6 vừa rồi, nhưng = xe khách, vừa nhàn vừa sướng.
Lịch trình
- Tối T6 lên xe Mđình- Tp Cao Bằng, khoảng 5h sáng T7 là tới nơi, ăn sáng, book KS, đề đồ rồi ra bắt xe Bus lên thẳng Bản giốc luôn.
Chơi và ăn trưa ở Bản Giốc đến 2h chiều là hết chỗ chơi, rồi đi ra ngoài bắt xe Bus lên động Ngườm Ngao gần đó (2km), từ đường cái vào động thuê xe ôm 30k, vé vào động 70k. Chơi tới 4h chiều thì bắt xe ra đường chính, lên Bus về Tp cao Bằng ngủ.
- Sáng CN trả phòng, bắt xe Buss lên Trùng Khánh, tầm 10h là tới nơi, thuê xe ôm từ bến cuối vào suối Lênin hết 40k, ở đó chơi buổi trưa, gần chiều thì treck lên cột mốc nơi 1941 Bác Hồ lần đầu tiên về nước.
Rồi chiều tầm 5h bắt xe ôm ra ngã Ba, lên xe khách Trùng Khánh- Mỹ đình về HN (tầm 5h sáng hôm T2)
Nhẹ nhàng và êm ái.

Bạn có sđt không cho mình xin lịch trình và đầu mối liên hệ cụ thể mình cũng muốn đi quá. Cảm ơn bạn. SĐT mình là 0989656888

download
27-08-2015, 10:31
Hi bác Download,
Nếu bác đi hai ngày thì em có vài lời góp ý thế này.
Đi Thác Bản Giốc thì đi từ Tối thứ 6 là đẹp nhất, có đủ thời gian dư dả để làm nhiều thứ.
Có thể góp ý bác đi thế này:
Tối thứ 6: 18h00 Xuất phát. Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Cạn (150km). Đêm ngủ Bắc Kạn, tầm 11h đêm.
Sáng thứ 7: Bắc Kạn - Cao Bằng (110Km) - Pắc Bó (50Km)
Ở đây bác có thể check khá nhiều mốc biên giới. Đến ngã tư rẽ đi Pắc Bó, các bác rẽ trái đi cửa khẩu Sóc Giang (ở đây có mốc biên giới 646, 647, 648, 649, 650, 651 và các mốc phụ).
Sau đó quay ra rẽ vào Pắc Bó.Ở khu vực hang Cốc pó có thể tìm hai mốc (mốc 675 - Mốc Pháp Thanh 108 cũ) hướng này dễ đi, có biển chỉ dẫn rồi, gần ở bàn cờ đá đi lên. Mốc thứ 2 thì đi mé bên hang Cốc bó nơi Bác Hồ ngủ, có một hướng đường mòn phía bên tay phải, men theo đường mòn đó khoảng 1Km đường rừng, các bác sẽ tìm thấy mốc 678).

Rời Hang Pắc bó, các bác đi theo hướng Tổng Cọt về Trùng Khánh, nếu dư dả thời gian có thể chạy vào cửa khẩu Trà Lĩnh, ở đây cũng rất nhiều mốc biên giới (từ 739 - 741 và các mốc phụ).

Từ Trà Lĩnh, các bác chạy về Trùng Khánh (có thể vào cửa khẩu Pò Heo nếu còn sớm) nếu không về thẳng Thác Bản Giốc. Ăn ngủ ơ khu vực Thác Bản Giốc bây giờ khá thoải mái)

Sáng hôm sau chạy ra động Ngườm Ngao, mốc Pháp Thanh 53 (mốc 835).

Chạy về theo hướng Đông Khê, Thất Khê, về cửa Khẩu Tà Lùng rồi Lạng Sơn về HN.

Ngày cuối về là hơn 350Km nên các bác cân đối đường đi và thời gian vui chơi, không về lại muộn.

Chúc đội đi vui vẻ.

Cảm ơn bạn.Đi 2 ngày,mình nghĩ thời gian gấp quá.Cả mình cố gắng chạy xe lúc trời sáng.Nhưng check được nhiều cột mốc. :)