PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Singapore (Phần 6)



Pages : 1 [2]

singbui_tuan
27-12-2016, 11:45
Hiện Tuấn đang cung cấp vé tham quan tại Singapore với giá siêu rẻ mọi người ủng hộ nghen ^^
Sdt: 0964.373.171 (Mr.Tuấn)(Zalo/Viber/Whatsapp,...)
Website: singbui.com

tamnt07
27-12-2016, 21:48
Bạn nào đi Sing mà còn dư đô Sing thì để lại cho mình nhé, mình ở HN, có gì inbox nha!

riverthu
12-01-2017, 13:05
Mình vừa đi Sing về hôm mùng 9/1, giờ mới lết vô đây.
Cảm giác nói chung là mở mang tầm mắt, phải cái phí sinh hoạt hơi đắt và đi bộ nhiều mỏi chân quá, chưa có thời gian viết review hẳn hoi được. Bạn nào cần hỏi gì cứ hỏi nha.
Hiện tại mình còn dư 2 sim M1, còn tiền và còn 3G và còn 1 thẻ EZlink trong thẻ còn 9$, bạn nào cần mình để lại nha. Đô Sing còn hơn 500$ chưa đi đổi ra tiền tiền Việt lại được. Bạn nào cần thì cứ inbox mình nha.
Thanks cả nhà đã đọc. :p

halozer
19-01-2017, 21:29
Mình vừa đi Sing về hôm mùng 9/1, giờ mới lết vô đây.
Cảm giác nói chung là mở mang tầm mắt, phải cái phí sinh hoạt hơi đắt và đi bộ nhiều mỏi chân quá, chưa có thời gian viết review hẳn hoi được. Bạn nào cần hỏi gì cứ hỏi nha.
Hiện tại mình còn dư 2 sim M1, còn tiền và còn 3G và còn 1 thẻ EZlink trong thẻ còn 9$, bạn nào cần mình để lại nha. Đô Sing còn hơn 500$ chưa đi đổi ra tiền tiền Việt lại được. Bạn nào cần thì cứ inbox mình nha.
Thanks cả nhà đã đọc. :p

bạn ơi
mình ở hcm . bạn còn sim và thẻ ez link không để lại mình với

riverthu
04-02-2017, 22:20
bạn ơi
mình ở hcm . bạn còn sim và thẻ ez link không để lại mình với

Tớ còn bạn ơi nhưng tớ ở Hà Nội, bạn còn cần không. SĐT của tớ: 0906307688

ducnguyen3011
06-02-2017, 15:05
Chào cả nhà,

Cuối tháng 2 này đoàn em gồm em và chị gái dẫn mẹ và bạn mẹ em đi Sin chơi ( 2 người trẻ và 5 người già thích chụp hình) nhờ mọi người tư vấn giúp lịch trình như vậy hợp lý chưa nhé:

Gia đình em ở V-Lavender ạ:

Ngày 1 - Thứ Hai 27/02:
- 10:00 AM: Tới Sân Bay Changi - Singapore - Ăn sáng tại sân bay
Đến Khách sạn V Hotel Lavender bằng tàu điện
- 11:00 AM: Tham quan đền hồi giáo Sultan Mosque, Tham quan phố mua sắm Haji Lane & chụp hình
- 1:00 PM: Ăn trưa tại Foodcourt Kopitam ngay dưới trung tâm mua sắm tại khách sạn V Hotel Lavender
- 2:00 PM: Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi
- 3:00 PM: Tập trung tham quan & chụp hình công viên sư tử Merlion Park
- 4:00 PM: Tham quan và chụp hình nhà hát sầu riêng Esplanade Theatres
- 5:30 PM: Tham quan & chụp ảnh vòng quay Singapore Flyer
- 6:00 PM: Tham quan & chụp ảnh The Helix Bridge nối giữa Marina Bay và Marina Centre
Đi ăn tối món cua sốt cay ở nhà hàng Jumbo
- 10:00 PM: Tập trung 10h đêm đi siêu thị Mustafa Night Market

Ngày 2 - Thứ Ba 28/02:
- 7:00AM: Tập trung đi chụp hình ở Cầu Henderson buổi sángsớm
Ăn sáng tại quán cà phê Toast
- 8:00AM: Tham quan vườn cây quốc gia Botanic Garden
Tham quan khu vực mua sắm cao cấp Orchard
hoặc tòa nhà phong thủy Suntec
- 11:30 AM: Ăn trưa tại Foodcourt của trung tâm mua sắm
- 12:30 AM: Đi tàu điện sang Tham quan Đảo Sentosa
- 1:00PM: Tham quan thủy cung S.E.A. Aquarium™ tại Resorts World Sentosa
- 4:00 PM: Dạo biển & tắm biển
- 7:00 PM: Xem nhạc nước Sentosa - Wings of time Siloso
- 9:00 PM: Ăn tối tại các nhà hàng ở trung tâm Vivo City và về khách sạn nghỉ ngơi

Các anh chị làm ơn cho em hỏi:
1. Do lần trước em đi 2 vc trong 3 ngày em mua EZ link rồi top up chắc cũng phải hơn 30 SGD mới đủ nên lần này em tính đi tham quan nhiều hơn nữa nên em mua thẻ tourist pass 30 SGD cho 3 ngày đầu rồi mua thêm 1 cái EZ link 10 SGD để ra sân bay vậy có lợi hơn không ạ? Vì có ngày 3 dự tính đi Jurong nên chắc chi phí đi lại cũng cao. Mà em không biết 3 ngày là tính từ lúc kích hoạt lần đầu hay tính như thế nào vậy?
2. Do V - Lavender không có ăn sáng nên nhờ mấy anh chị chỉ giúp chỗ ăn sáng hoặc quán ăn sáng ngon và giá cả dễ chịu để em dẫn gia đình đi ạ
3. Tắm biển ở ngoài Sentosa có chỗ thay đồ và tắm nước ngọt lại không ạ?
4. Có ai rành mấy cái package trên Sentosa nhờ tư vấn giúp em vì đoàn toàn người lớn tuổi nên sẽ không vào USS thì ngoài SEA còn chỗ nào đáng xem không ạ?
5. Em muốn ăn tối ở nhà hàng Jumbo như các anh chị ở trên tư vấn thì đặt bàn làm sao và chi phí khoảng bao nhiêu ạ?

Cảm ơn cả nhà nhiều.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

tamnt07
11-02-2017, 17:14
Tớ còn bạn ơi nhưng tớ ở Hà Nội, bạn còn cần không. SĐT của tớ: 0906307688

Bạn ơi bạn đã nhượng lại cho ai chưa? Mình có nhắn tin theo số này nhưng không thấy trả lời :( Mình ở quận Hoàng Mai, bạn ở quận nào vậy?

christang
12-02-2017, 15:09
Hi ducnguyen3011,

Mình góp ý 1 tý về lịch trình cho bạn nhé,
Ngày 1:
- Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì nên ở lại Changi để enjoy một tý nhé. Và thời gian thì nên canh rộng hơn 1 tý chứ 10Am còn ở Sân bay mà 11:00 đã đến Haji Lane thì mình thấy hơi gấp và lúc đó khệ nệ hành lý thì mệt lắm. Bạn có thể chơi ở Changi, rồi đến ks
gửi hành lý, ăn uống tầm hầm, 2h check in và sau đó quẩy khu center.
- Riêng mình thấy nhà hát Sầu riêng cũng bt, recommend cho các cô đi Garden by The Bay, rồi đợi nó lên đèn và đi qua khu Marina By Sands coi nhạc nước, nhạc nước xong thì xuống Helix
- 10h đi Mustafa thì nhớ check phương tiện để về nhé, chứ trễ là tàu ko hoạt động đâu.

Ngày 2:
- Từ Henderson mà về Suntec hoặc Orchard mình thấy xa =)) và sợ là các cô dậy ko nổi khi mà tối qua đã lượn cả đêm ở Mútafa
- Suntec nó gần khu trung tâm có thể kết hợp trong ngày 1 cũng đc.
- Sentosa thì nếu ko đi USS thì còn rất nhiều chỗ như bảo tàng sáp, bla bla. bạn lên website nó check sẽ rõ nhiều hơn. package thì lên website nó search luôn, 1 loạt đấy, tha hồ mà chọn cho ohuf hợp với cả đoàn
- Còn vụ tắm biển thì cũng thấy có mấy người tắm đấy nhưng mình thấy biển nó ko đẹp gì cả, nên ko recommend cái vụ tắm này nhé. ý kiến cá nhân nha =)))
- ở Vivo trên tầng thượng đẹp lắm, nên dành time ở đây, mua đồ ăn vặt ra ngồi tám chuyện là hết sẩy
- Ăn sáng thì bạn nên pass thì hơn bởi vì lịch trình đi sớm quá mà giờ đó thì bên kia người ta chưa có mở cửa hàng đâu nên cứ mì gói, hoặc thứ mua trong cửa hàng tiện lợi mà triển nha. Hồi mình đi cũng lên lịch trình sớm nhưng hôm nào cũng gần 9h mới đi ra khỏi ks/
- Còn vụ mua PASS hay EZ thì bạn nên check giá từng chặng rồi cộng tổng thì cái nào lợi hơn. Đợt mình đi toàn xài EZ cả thôi. Còn muốn biết thẻ kích hoạt như nào thì bạn vào website nó đi nhưng mình nhớ là tính từ lúc kích hoạt thì phải.

Chúc bạn có chuyến đi chơi vui né,,

tamnt07
12-02-2017, 17:47
Hi ducnguyen3011,

Mình góp ý 1 tý về lịch trình cho bạn nhé,
Ngày 1:
- Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong thì nên ở lại Changi để enjoy một tý nhé. Và thời gian thì nên canh rộng hơn 1 tý chứ 10Am còn ở Sân bay mà 11:00 đã đến Haji Lane thì mình thấy hơi gấp và lúc đó khệ nệ hành lý thì mệt lắm. Bạn có thể chơi ở Changi, rồi đến ks
gửi hành lý, ăn uống tầm hầm, 2h check in và sau đó quẩy khu center.
- Riêng mình thấy nhà hát Sầu riêng cũng bt, recommend cho các cô đi Garden by The Bay, rồi đợi nó lên đèn và đi qua khu Marina By Sands coi nhạc nước, nhạc nước xong thì xuống Helix
- 10h đi Mustafa thì nhớ check phương tiện để về nhé, chứ trễ là tàu ko hoạt động đâu.

Ngày 2:
- Từ Henderson mà về Suntec hoặc Orchard mình thấy xa =)) và sợ là các cô dậy ko nổi khi mà tối qua đã lượn cả đêm ở Mútafa
- Suntec nó gần khu trung tâm có thể kết hợp trong ngày 1 cũng đc.
- Sentosa thì nếu ko đi USS thì còn rất nhiều chỗ như bảo tàng sáp, bla bla. bạn lên website nó check sẽ rõ nhiều hơn. package thì lên website nó search luôn, 1 loạt đấy, tha hồ mà chọn cho ohuf hợp với cả đoàn
- Còn vụ tắm biển thì cũng thấy có mấy người tắm đấy nhưng mình thấy biển nó ko đẹp gì cả, nên ko recommend cái vụ tắm này nhé. ý kiến cá nhân nha =)))
- ở Vivo trên tầng thượng đẹp lắm, nên dành time ở đây, mua đồ ăn vặt ra ngồi tám chuyện là hết sẩy
- Ăn sáng thì bạn nên pass thì hơn bởi vì lịch trình đi sớm quá mà giờ đó thì bên kia người ta chưa có mở cửa hàng đâu nên cứ mì gói, hoặc thứ mua trong cửa hàng tiện lợi mà triển nha. Hồi mình đi cũng lên lịch trình sớm nhưng hôm nào cũng gần 9h mới đi ra khỏi ks/
- Còn vụ mua PASS hay EZ thì bạn nên check giá từng chặng rồi cộng tổng thì cái nào lợi hơn. Đợt mình đi toàn xài EZ cả thôi. Còn muốn biết thẻ kích hoạt như nào thì bạn vào website nó đi nhưng mình nhớ là tính từ lúc kích hoạt thì phải.

Chúc bạn có chuyến đi chơi vui né,,

Bạn kinh nghiệm thật đấy :) Cho mình hỏi ké với là khi nạp thẻ điện thoại M1 thì có thời hạn gọi như ở VN mình không nhỉ, mình tính là mượn thẻ có sẵn tiền của người đi trước rồi nhưng sợ lúc mình đi hết thời hạn thì cũng lại phải nạp như mua mới!

christang
13-02-2017, 19:51
Bạn kinh nghiệm thật đấy :) Cho mình hỏi ké với là khi nạp thẻ điện thoại M1 thì có thời hạn gọi như ở VN mình không nhỉ, mình tính là mượn thẻ có sẵn tiền của người đi trước rồi nhưng sợ lúc mình đi hết thời hạn thì cũng lại phải nạp như mua mới!

Cái vụ card này thì mình ko rành lắm nhưng mình nhớ là lúc mình đi thì có xài SIM của 1 người đi trc và tranh thủ xài vì nó hết hạn hay sao ấy.
Tuy nhiên mình nghĩ bạn nên mua cái SIM mới dành cho tourist, vừa rẻ 15 đô hoặc 30 đô và dung lượng data thì xài thả ga nhé. Chủ yếu là dùng để online nên bạn cứ chi 15$ mà mua cái mới, khỏi lăn tăn cho mệt.

Link tham khảo thêm:
https://www.m1.com.sg/personal/mobile/prepaidmobile/mcard#tab1

ngocanh87
16-02-2017, 14:00
Mình có 2 ngày 0h 9/4 - bay lúc 17h00 10/4
Đặt dorm tại 5footway.inn project chinatown có thuận tiện đi lại không, hay nên đặt chỗ nào
Các bạn xem giúp lịch và góp ý cho hợp lý dùm mình

- Sáng ngày 9/4:
+ Ăn sáng, 7h đi tham quan cầu Henderson Waves 1 tiếng, sau đó đi đảo Sentosa (lội bộ lòng vòng đứng ngó và chụp hình) đến 13h về.
+ Trưa: Ăn trưa tại Food Count lầu 3 Vivo Cty.
+ Tham quan công viên Sư tử Biển - Marina Bay - Nhà hát Esplanade. (Chỉ tham quan dòm ngó cho biết chứ không vào tận nơi)
+ Tối xem show 19h30 xem show laze tại Gardens by the Bay xong đi bộ qua Marina Bay xem show nhạc nước lúc 21h15.
+ Đi China Town ăn tối. Tự do ngắm nghía Singapore về đêm.
- Ngày 10/4:
+ Làm gì ?
+ Mấy giờ bắt đầu ra sân bay ?

christang
18-02-2017, 00:02
.............. ?

Dear ngọcanh87,

- Ngày 9/4: căn bản thì lịch trình ok, ko có gì góp ý nữa nhưng ở khu Marina Bay về đêm bạn nhớ đến cầu Helix nhé, tuyệt đẹp =))
- Ngày 10/4: sáng này có thể đi quanh khu China Town thăm chùa Răng Phật, mua đồ lưu niệm, ăn trưa và check in ks. Không thì check out vào ngay buổi sáng và gửi hành lý tại đó.
17h bay thì 13h rục rịch ra sân bay là vừa nhé.

Khanhphuongmai
23-02-2017, 09:42
Cả nhà giúp mình với, mình đang bị đau mắt nên ko đọc hết được thông tin của cả 6 tầng.

Mình đi từ Hn với 1 đoàn 10 người lơ ngơ chưa đi Singapore bao giờ. Nhà mình định đi 6 ngày 5 đêm, muốn 1 ngày đi malay ạ. Nhờ cả nhà tham vấn giúp mình :

- Thủ tục sang Malay như thế nào, đi thế nào, nên chơi ở đâu, và chơi trọn ngày rồi về Sing hay ngủ lại Malay.
- Ở Sing thì thuê nhà homstay hoặc khách sạn chỗ nào rẻ, gần MRT ạ.
- ở Sing nên đi đâu để được gặp nhiều người nói tiếng anh nhất- cho bọn trẻ thực hành nói chuyện, mua bán 1 cách thoải mái ạ.

Cám ơn cả nhà rất nhiều.

salormoon87
24-02-2017, 08:35
Chào cả nhà,

Cuối tháng 2 này đoàn em gồm em và chị gái dẫn mẹ và bạn mẹ em đi Sin chơi ( 2 người trẻ và 5 người già thích chụp hình) nhờ mọi người tư vấn giúp lịch trình như vậy hợp lý chưa nhé:

Gia đình em ở V-Lavender ạ:

Ngày 1 - Thứ Hai 27/02:
- 10:00 AM: Tới Sân Bay Changi - Singapore - Ăn sáng tại sân bay
Đến Khách sạn V Hotel Lavender bằng tàu điện
- 11:00 AM: Tham quan đền hồi giáo Sultan Mosque, Tham quan phố mua sắm Haji Lane & chụp hình
- 1:00 PM: Ăn trưa tại Foodcourt Kopitam ngay dưới trung tâm mua sắm tại khách sạn V Hotel Lavender
- 2:00 PM: Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi
- 3:00 PM: Tập trung tham quan & chụp hình công viên sư tử Merlion Park
- 4:00 PM: Tham quan và chụp hình nhà hát sầu riêng Esplanade Theatres
- 5:30 PM: Tham quan & chụp ảnh vòng quay Singapore Flyer
- 6:00 PM: Tham quan & chụp ảnh The Helix Bridge nối giữa Marina Bay và Marina Centre
Đi ăn tối món cua sốt cay ở nhà hàng Jumbo
- 10:00 PM: Tập trung 10h đêm đi siêu thị Mustafa Night Market

Ngày 2 - Thứ Ba 28/02:
- 7:00AM: Tập trung đi chụp hình ở Cầu Henderson buổi sángsớm
Ăn sáng tại quán cà phê Toast
- 8:00AM: Tham quan vườn cây quốc gia Botanic Garden
Tham quan khu vực mua sắm cao cấp Orchard
hoặc tòa nhà phong thủy Suntec
- 11:30 AM: Ăn trưa tại Foodcourt của trung tâm mua sắm
- 12:30 AM: Đi tàu điện sang Tham quan Đảo Sentosa
- 1:00PM: Tham quan thủy cung S.E.A. Aquarium™ tại Resorts World Sentosa
- 4:00 PM: Dạo biển & tắm biển
- 7:00 PM: Xem nhạc nước Sentosa - Wings of time Siloso
- 9:00 PM: Ăn tối tại các nhà hàng ở trung tâm Vivo City và về khách sạn nghỉ ngơi

Các anh chị làm ơn cho em hỏi:
1. Do lần trước em đi 2 vc trong 3 ngày em mua EZ link rồi top up chắc cũng phải hơn 30 SGD mới đủ nên lần này em tính đi tham quan nhiều hơn nữa nên em mua thẻ tourist pass 30 SGD cho 3 ngày đầu rồi mua thêm 1 cái EZ link 10 SGD để ra sân bay vậy có lợi hơn không ạ? Vì có ngày 3 dự tính đi Jurong nên chắc chi phí đi lại cũng cao. Mà em không biết 3 ngày là tính từ lúc kích hoạt lần đầu hay tính như thế nào vậy?
2. Do V - Lavender không có ăn sáng nên nhờ mấy anh chị chỉ giúp chỗ ăn sáng hoặc quán ăn sáng ngon và giá cả dễ chịu để em dẫn gia đình đi ạ
3. Tắm biển ở ngoài Sentosa có chỗ thay đồ và tắm nước ngọt lại không ạ?
4. Có ai rành mấy cái package trên Sentosa nhờ tư vấn giúp em vì đoàn toàn người lớn tuổi nên sẽ không vào USS thì ngoài SEA còn chỗ nào đáng xem không ạ?
5. Em muốn ăn tối ở nhà hàng Jumbo như các anh chị ở trên tư vấn thì đặt bàn làm sao và chi phí khoảng bao nhiêu ạ?

Cảm ơn cả nhà nhiều.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

cái tourist pass tính theo ngày ví dụ 21-22-23 thì hết ngày 24 k còn giá trị nữa, mà thường là ngày đầu tới nơi mình xếp hàng mua ở sân bay hình như là terminal 2 nên mua xong xài để chạy về thành phố luôn, bạn đi mấy ngày vậy bạn, sao phải mua thêm EZ link để ra sân bay, phí ra sân bay hình như có 2 đô mấy (mình k biết ks bạn ở khúc nào mình ở Chinatown) cái tourist pass có 20 đô à, cọc 10 đô, ra sân bay trả thẻ lấy lại tièn, ủa cho mình hỏi gia đình bạn lên cầu Henderson bằng taxi, cap hay đi bộ vậy, mình đi bộ từ Vivocity lên rồi chụp hình này nọ rồi lại bộ xuống thấy cũng phải tầm 2-3 tiếng, mà cái ngày thứ 2 mình thấy lịch trình k hiểu lắm, theo đi lên Henderson đi bộ thích hơn và nó là một cái đường dành cho người đi bộ xuất phát từ con đường nằm giữa 2 toàn nhà Vivo city và Habourfont thì phải nên đi bộ lên rồi quay xuống là đang ở vivocity sao không đi tàu ra sentosa chơi mà lại đi vườn quốc gia, với đi orchard ta, lịch trình buổi sáng ngày 2 k biết bạn đi kịp k, bữa mình cũng sáng đi bộ lên cầu rồi đi bộ xuống là tới trưa luôn rồi, vào Food Republic ở Sentosa ăn trưa rồi nghỉ ngơi tí lại ra mua khu Bugis mua quà lưu niệm rồi sang Orchard shopping nữa là cũng tới 4,5h chiều luôn rồi

tamnt07
24-02-2017, 09:08
Cho mình hỏi đi từ nội thành Hà Nội ra sân bay Nội bài thì đi phương tiện nào, hãng nào cho nhanh và rẻ nhất nhỉ :)

pip2017
24-02-2017, 20:59
Đoàn nhà mình gồm 11 người (4 già, 3 lớn và 4 trẻ con) dự kiến đi Sing vào đầu tháng 9 tới trong 4 ngày 3 đêm. Các anh chị em tư vấn giúp mình lịch trình đi lại nên như thế nào với tiêu chí ngon bổ rẻ với, khách sạn thì nên ở khu nào cho thuận tiện việc đi lại tham quan hoặc có kiểu homestay hay căn hộ 3-4 phòng ngủ giá tốt không ạ? Cảm ơn cả nhà!

christang
24-02-2017, 21:54
Đoàn nhà mình gồm 11 người (4 già, 3 lớn và 4 trẻ con) dự kiến đi Sing vào đầu tháng 9 tới trong 4 ngày 3 đêm. Các anh chị em tư vấn giúp mình lịch trình đi lại nên như thế nào với tiêu chí ngon bổ rẻ với, khách sạn thì nên ở khu nào cho thuận tiện việc đi lại tham quan hoặc có kiểu homestay hay căn hộ 3-4 phòng ngủ giá tốt không ạ? Cảm ơn cả nhà!

Hi pip,
Bạn ơi, tùy theo sở thích mỗi người mà có những điểm đến ưa thích khác nhau. Du lịch Sing tương đố rất dễ dàng, tuy nhiên bạn phải tìm hiểu trước lịch trình rồi lên sơ khái thì mn ở đây mới góp ý giúp bạn được chứ hỏi không không vậy khso trả lời lắm.

aki211
27-02-2017, 06:05
Đầu tháng 3 này gia đình em đi du lịch Singapore. Bác nào có thẻ Ezlink thì cho em mượn với. Em đang cần 3 thẻ ạ.
Em cảm ơn cả nhà nhiều.

singbui_tuan
06-03-2017, 20:37
Giới thiệu
singbui.com (https://singbui.com/) & các điểm ưu việt:


– Hệ thống đặt vé tham quan tại Singapore trực tuyến, cung cấp giải pháp tối ưu giúp người dùng tìm kiếm với hệ thống xác nhận và giữ vé tức thời.
– Đáp ứng mọi yêu cầu có thể của khách hàng từ cá nhân tới tổ chức, không phân biệt vị trí địa lý.
– Dịch vụ khách hàng nhiệt tâm, chu đáo 24/7.
– Phương thức thanh toán đa dạng, linh hoạt, nhanh chóng, an toàn,
– Luôn có chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá đặc biệt cho khách đoàn, công ty, tổ chức.


SINGBUI.COM – MUA BÁN CÁC DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI SINGAPORE

Địa chỉ: 566 Nguyễn Thái Sơn. P5. Gò Vấp
Email: [email protected]
Điện thoại: 0964.373 .171 (Zalo, Viber, Whatsapp…)
Website: singbui.com (https://singbui.com/)

TyKun
02-04-2017, 21:51
Chào cả nhà,

Gia đình tớ cũng đi Sing vào cuối tháng 7, bạn Aki211 đã đi về chưa? cho tớ mượn thẻ Ezlink nhé . Cám ơn bạn

Bác nào còn thẻ ezlink không cho em mượn nữa với, nhà em tận 8 người cơ ợ huuu

Email của m: [email protected]

kim_nuong
05-04-2017, 12:53
Hi All,

30.4 tới mình đi sing 4 ngày, có bạn nào có ez link và sim hem, mình xin mượn. Mình ở HN. Email: [email protected]

Cám ơn mọi ng

ndtkien
07-04-2017, 16:58
Chào mọi người,

Mình có chuyến đi ngắn ngày từ 19-21/4 tới Singapore, mình muốn nhờ ai có thể cho mình mượn 1 thẻ EZ và 1 sim điện thoại để dùng tra cứu google map. Mình ở HCM, email : [email protected]
Chân thành cảm ơn.

tamnt07
10-04-2017, 14:24
Cảm ơn thông tin của tất cả các bạn trên diễn đàn ạ! Mình đã có một chuyến phượt phải nói là thành công trên mong đợi ahihi...
Là nữ giới lại một thân một mình đi lần đầu tiên nên cũng biết điều chuẩn bị cẩn thận mọi thứ. Mình sẽ up dần các thông tin cũng như kinh nghiệm mình trải qua để các bạn tham khảo nhe. Các phần bao gồm:
PHẦN 1- VÉ MÁY BAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
1. Vé máy bay
2. Thủ tục nhập cảnh
3. Thủ tục khác
PHẦN 2- THUÊ PHÒNG
1. Đặt phòng
2. Chú ý khi đặt phòng
PHẦN 3- ĂN UỐNG
1. Món ăn và địa điểm
2. Lưu ý khác
PHẦN 4- ĐIỆN THOẠI
1. Mua thẻ
2. Sử dụng thẻ
PHẦN 5- ĐI LẠI
1. Tổng quan
2. Tàu điện ngầm MRT
3. Xe Bus
4. Phương tiện di chuyển khác
PHẦN 6- THAM QUAN
1. Vịnh Marina
2. Chinatown
3. Garden by the bay- Khu vườn bên vịnh
4. Đảo Sentosa
5. Clarke Quay
6. Các địa điểm khác
7. Mua vé tham quan
PHẦN 7- CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG
1. Đi Singapore cần mang theo gì?
2. Tiền tệ và thanh toán ở Singapore?
3. Chuẩn bị khác
PHẦN 8- KHÁC
1. Văn hóa, địa lý Singapore
2. Mua sắm
3. Những chú ý khác.

P/S: À tiện thể, mình còn thẻ EZlink mới mua còn hơn 12 SGD không dùng hết (bây giờ nạp mỗi lần tối thiểu là 10 SGD nhé), sim M1 mới mua 15 SDG 100 GB data, 20 Mins gọi quốc tế, 500 mins gọi/ 100 SMS mà gọi có 1-2 lần báo cáo cho người thân ở nhà và dùng để tra map thôi, và 280 SDG cần chuyển giao, bạn nào có nhu cầu thì ới mình nhé, mình ở HN.

tamnt07
11-04-2017, 13:32
Định post từng phần lên cho gọn nhưng diễn đàn báo lỗi dài quá nên đành chia nhỏ ra vậy nhé:
PHẦN 1- VÉ MÁY BAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
1. Vé máy bay
HN chỉ có Tiger Air bay thẳng và rẻ nhất. Nên mua vé của hãng Tiger Air vào thứ 5 hàng tuần vì đó là ngày khuyến mại của hãng, và mua vé của đại lý uy tín chứ không nên mua online của hãng Tiger Air vì khi mua online sẽ mất 12SGD phí thanh toán chưa kể giá raw cũng cao hơn, trong khi mua đại lý sẽ mất ít hơn. Tiger Air cũng hay có những đợt khuyến mại lớn, chỉ khoảng 2 triệu rưỡi khứ hồi chặng Hà Nội – Singapore.
https://vivavivu.com/Confirmation/GN1XomGA0meDScOP-uu3dQ$$ đỡ các phí phụ hơn avia.vn như phí quản lý 200k, phí quản trị hệ thống 100k. 65 Quán Sứ chuyển về Lê Ngọc Hân.
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42
Cập nhật 14/5/2013: Hãng Tiger Airways đã bỏ mức hành lý ký gửi 10kg khỏi hệ thống. Từ ngày 14/5/2013, mức hành lý vẫn theo các thang giá cũ là 15kg, 20kg, 25kg, 30kg.
Mẹo mua vé rẻ
1. Luôn mua vé máy bay vào buối sáng
Giá vé máy bay trên trang chủ/đại lý vé máy bay của các hãng hàng không được thay đổi liên tục, trung bình là khoảng 3 lần trong một ngày. Và rõ ràng là vé vào buổi sáng lúc nào cũng có giá rẻ nhất do các hãng hàng không thường cập nhật danh sách các ghế trống trên các chuyến bay cũng vào thời điểm đó. Vì vậy, sau này nếu có dự định đi du lịch mà không có đợt khuyến mãi, mọi người cứ việc canh vé vào buổi sáng nhé, chắc chắn sẽ mua được giá vé rẻ.
2. Giá rẻ nhất của các ngày trong tuần thường rơi vào thứ 3 và thứ 4
Vì lượng khách đi du lịch thường chọn bắt đầu khởi hành từ ngày thứ 2 và kết thúc vào ngày thứ 6 hoặc cuối tuần nên các ngày thứ 3 và thứ 4 thường có giá tương đối rẻ hơn nhiều so với những ngày khác.
3. Các tháng 3, 4, 9 và 11 là các tháng có giá vé rẻ nhất
Do 4 tháng này không phải là mùa du lịch, và thường là thời điểm sau các dịp lễ lớn nên giá vẻ ở 4 tháng này thường có giá hợp lí, dễ chi hơn là giá vé mua ở những tháng khác.
Đối với hãng hàng không Airasia, thường có đợt khuyến mại vào tháng 2; 5; 8; 11 có giá cực rẻ. Hãng Jetstar Paciffic thì cứ thứ 6 hàng tuần, từ 14h – 17h có những chương trình giảm giá siêu rẻ.
4. Mua vé trọn gói
Nhiều hãng hàng không đã đưa ra vé trọn gói bao gồm vé máy bay, chỗ ở và phương tiện đi lại ở địa phương. Điều này có thể tiết kiệm thời gian sắp xếp đi lại và chỗ ở của bạn, đồng thời cũng tránh được sự “chặt chém” ở nơi mà mọi người muốn đến.
5. Trở thành thành viên của các hãng hàng không
Nếu là người thường xuyên đi lại bằng đường hàng không thì việc trở thành thành viên thân thuộc của các hãng hàng không là vô cùng cần thiết, vì khi đó mọi người sẽ hưởng rất nhiều chương trình ưu đãi cũng như chương trình tích điểm.

tamnt07
11-04-2017, 13:34
PHẦN 1- VÉ MÁY BAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
2. Thủ tục nhập cảnh
Sau khi đến sân bay Changi, mình đi thẳng ra quầy Information để làm 2 việc. Việc thứ nhất là lấy bản đồ và đặc biệt là Airport Guide. Những thứ này đều miễn phí nên bạn khỏi lo. Trong Airport Guide có chứa bản đồ cũng như một số địa điểm vui chơi hấp dẫn của sân bay Changi như phòng giải trí (Có Xbox 360, Kinect, máy bàn với cấu hình xịn để chơi Game, phòng chiếu phim,…), phòng xem thể thao (Được ghép bởi cực nhiều màn hình nên bạn yên tâm là xem bóng đá mà màn to như màn ở rạp chiếu phim mà vẫn nét căng), một số vườn (khá đẹp, tuy nhiên mình không thích ngắm cảnh cho lắm nên mình bỏ qua), máy chụp ảnh Selfie (Khá là vui, cho phép bạn Share lên FB hoặc gửi về mail) và khá nhiều thứ khác.
Việc thứ hai mà mình làm đó là…hỏi mật khẩu Wifi. Sân bay Changi có Wifi miễn phí phủ toàn bộ sân bay, tuy nhiên bạn không thể truy cập như ở Việt Nam mà bạn cần đăng nhập. Có 3 cách để đăng nhập Wifi:
SMS. Nếu bạn có sử dụng dịch vụ Data Roaming để có thể sử dụng số điện thoại tại nước ngoài, bạn có thể sử dụng cách này. Nhập số điện thoại, Country Code (Như VN thì là 84), nó sẽ gửi 1 SMS có chứa mã về cho bạn. Bạn chỉ việc nhập vào là xong.
Máy Free Wifi. Để có kết nối, các bạn dùng hộ chiếu scan vào máy, nhập thông tin và nhận mã để truy cập internet miễn phí. Mỗi hộ chiếu chỉ có 1 code, dùng cho 1 máy duy nhất.
Hỏi tại quầy Information. Tại sân bay Changi cũng vậy, tuy nhiên với mã đó bạn có thể truy cập 3 tiếng. Muốn có mã truy cập, bạn cần tới quầy Information, đề nghị được cung cấp mã Wifi, họ sẽ hỏi Passport của bạn. Đưa cho họ, họ sẽ in cho bạn 1 tờ hướng dẫn rất chi tiết, có mã truy cập, bạn cứ theo đó nhập vào là xong.
TIP: Cứ chuẩn bị trước câu hỏi bằng Tiếng Anh trong đầu, đúng sai không quan trọng. Hỏi xong thì cố nghe người ta nói, nghe những từ khoá chính thôi là bạn có thể suy ra kha khá rồi. Tuy nhiên Tiếng Anh của người Sing khá khó nghe do còn lai cả tiếng Trung, vì vậy bạn cần tập trung hết sức và nếu không hiểu thì cứ “Can you repeat slowly? I can’t understand” là người ta sẽ giải thích lại rất tận tình 😀 Nhớ kết hợp Body Language 😀
Nên thăm thú các Terminal thay vì xuống lấy hành lý. Tại sao lại vậy thì bạn chỉ có thể lấy hành lý sau khi đã được nhập cảnh (Tại Hải quan – Immigration thì phải), mà nếu đã qua hải quan thì bạn không thể quay lại các khu vui chơi tại Terminal 1, 2, 3 được nữa. Bởi vậy lời khuyên của mình là chạy rong ở cả 3 Terminal cho chán đi, bao giờ chán thì quay lại Terminal nơi bạn xuống máy bay (Terminal 2 nếu bạn bay Tiger airways, các hãng khác mình không rõ) để tới hải quan và lấy hành lý. Các bạn có thể sử dụng Sky train miễn phí nối 3 Terminal để di chuyển nhé.
Mình nhấn mạnh lại là các Terminal CỰC RỘNG nên nhớ xem Airport Guide cẩn thận và để ý các biển chỉ dẫn nhé, nếu không là lạc đó. Sau khi mỏi chân thì mình chim cút về Terminal 2 để qua cổng hải quan.
Mình cũng chỉ tham quan khu vườn lan và hướng dương ở Terminal 2. Cảm nhận là 2 khu vườn này nhỏ hơn sự tưởng tượng của mình khi nhìn những bức hình quảng cáo :). Tham quan xong thì làm thủ tục nhập cảnh. Đi một mình lại là nữ nên cũng có phần hơi hồi hộp dù chuẩn bị rất kỹ càng. Anh chàng hải quan rất trẻ và xinh trai vặn vẹo mình, đầu tiên hỏi mình đến với mục đích gì, mình trả lời tôi đi du lịch thôi. Rồi hỏi mình đi bao nhiêu ngày, mình bảo 5 ngày, thế là anh chàng lại hỏi sao đi 5 ngày mà nghỉ đêm có một ngày vậy? Mình bảo nếu tôi không thích ở đó thì tôi có thể thuê chỗ khác. Thế là anh chàng bắt mình ghi thêm cái tên khách sạn vào chỗ Address in Singapore trên tờ khai. Cuối cùng là bắt mình dí hai ngón tay cái vào để chụp (cái này hầu hết ai đi qua cũng phải chụp lại dấu vân tay). Cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái cửa nhập cảnh, thở phào nhẹ nhõm hihi...
Khi đến sân bay Singapore để làm thủ tục, các bạn cần đến đúng khu vực mình cần làm thủ tục. Tại sân bay quốc tế Changi ở Singapore có phân chia rõ rệt các bến hoạt động. Mỗi bến có 1 hãng hàng không nhất định hoạt động,bạn đi hãng nào thì đến bến tương ứng của khu tương ứng.
Khi đến Sân bay quốc tế Changi của Singapore, bạn hãy theo hướng dẫn của các bảng điện tử và của nhân viên sân bay để tìm đến và hoàn thành các thủ tục nhập cảnh tại sân bay Singapore (Lưu ý chỉnh giờ đồng hồ đeo tay cho phù hợp với giờ địa phương). Điền đầy đủ vào phiếu nhập cảnh đã được các tiếp viên hàng không phát trước cho các du khách trên máy bay hoặc bạn có thể tìm thấy chúng ngay sẵn tại các Quầy làm thủ tục. Cố gắng điền đầy đủ các thông tin chi tiết và cần thiết trong tờ khai nhập cảnh và xếp hàng theo quy định (căn cứ theo loại Passport mà mình mang) để chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh. Trình đầy đủ passport, vé máy bay và tờ khai hải quan của Singapore, lưu ý rằng hải quan Singapore sẽ yêu cầu cả vé máy bay khứ hồi của bạn.
Tờ khai nhập cảnh: Mẫu tờ khai được tiếp viên phát cho mình trên máy bay Tiger (hoặc bạn tự lấy ở khu vực làm thủ tục nhập cảnh). Tờ khai gồm 1 mặt phải điền thông tin (một mặt chỉ có thông tin, không có các ô vuông nhỏ thì bỏ qua). Bạn nên hoàn thành nó trên máy bay để tránh mất thời gian và gặp nhiều khó khăn nếu để đến sân bay Singapore rồi mới làm. Có thể sau một thời gian người ta lại thay đổi mẫu tờ khai hơi khác một chút nhưng những thông tin cơ bản thì vẫn thế thôi nhé.
Về cơ bản, tờ khai Arrival card của Singapore cũng như tờ khai của Thái Lan. Các phần tên, giới tính, số hộ chiếu thì quá dễ rồi. Họ hỏi thêm Place of issue: Nơi làm hộ chiếu, bạn điền Vietnam, và ô Date of Expiry thì bạn điền ngày hết hạn hộ chiếu (in trên quyển hộ chiếu của bạn đó).
Bạn không điền bút vào ô dành cho người Malaysia đâu nhé (dòng có chữ Malaysia).
Sau đó là ký hiệu chuyến bay (in trên thẻ lên tàu bay hoặc vé của bạn, cứ thế điền vào). Phần quê quán của hành khách, bạn ở đâu thì điền vào. Rồi đến phần Last City và Next City thì nghĩa là bạn từ đâu bay đến và sẽ bay tiếp đi đâu. Ví dụ bạn đi từ TP HCM và về lại TP HCM thì điền Hochiminh vào hai ô đó.
Address in Singapore thì bạn điền địa chỉ khách sạn vào. Nếu chưa book thì cứ điền bừa vào cũng được, mẹo là lên mạng chọn một cái để xem tên và địa chỉ rồi điền vào. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyên là nên book khách sạn trước và điền chuẩn xác thông tin.
Ô Length of stay nghĩa là số ngày tham quan Singapore, bạn tính cả ngày bay và ngày về là bao nhiêu ngày rồi cộng thêm 1-2 ngày dự phòng vào. Ví dự đi thứ Sáu về Chủ nhật là 3 ngày, bạn cứ điền 4-5 ngày vào ok hết (tối đa nên là 1 tuần).
Bên dưới đó là 3 câu hỏi, bạn điền NO hết nhé, bạn nào điền Yes thì mời quay lại Việt Nam. Ô bên dưới cùng “If “yes” state name diffirent… ” thì cũng tránh xa, không có chạm bút vào đó. Ô Signature thì ký vào đó.
Phần bên thẻ Departure Card thì chỉ cần viết mỗi tên IN HOA không dấu và bên dưới ghi Vietnam là xong. Chấm hết, đơn giản thế thôi. Portal Code: mã bưu điện khu vực của khách sạn tại Singapore. Thông tin này thường có sẵn trong địa chỉ của khách sạn.
Contact Number: có thể điền số điện thoại của khách sạn, nhưng thường thì bạn có thể bỏ qua mục này.
Lưu ý nhập cảnh
. Nên chuẩn bị trước tất cả giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu, vé máy bay khứ hồi (tờ giấy in từ email), thông tin booking phòng khách sạn, bản lịch trình cụ thể. Nếu có bảo hiểm du lịch thì càng dễ qua.
. Nên kẹp vé máy bay khứ hồi về VN vào passport lúc đưa cho hải quan làm thủ tục
. Đừng đứng làm thủ tục gần những nhóm VN nhiều con gái không rành tiếng anh, biểu hiện lo lắng.
. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, cất kỹ tờ khai nhập cảnh. Bạn nên tranh thủ tìm kiếm các thông tin ở các quầy có biển “Information”. Lựa những bản đồ và thông tin khuyến mãi cần thiết.
. Hải quan nam trẻ tuổi dễ tính hơn hải quan nữ, đó là cảm nhận của mình và nhiều người bạn đã từng tới Singapore. Nhưng trong 12 cửa làm hải quan thì mình chỉ thấy có 01 hải quan nữ thôi ah 
. Để card visit trong hộ chiếu cho hải quan hiểu bạn chỉ sang đây với mục đích du lịch vì bạn đã có công việc ở Việt Nam.
. Mặc đồ thể thao, du lịch, khoác balo máy ảnh, cầm bản đồ.
. Luật pháp Singapore xử lý rất nghiêm các hành vi vận chuyển hàng cấm, có án tử hình cho hành vi vận chuyển ma túy. Vì sự an toàn của bản thân, tuyệt đối không lấy nhầm hoặc xách dùm hành lý cho người khác.
. Nếu đặt phòng HomeStay tại Singapore để tiết kiệm chi phí, bạn nên hỏi chủ nhà địa chỉ và số điện thoại rõ ràng để điền tờ khai nhập cảnh trong phần "Nơi lưu trú tại Singapore", ngoài ra bạn dặn trước chủ nhà nếu có hải quan gọi điện hãy xác nhận là bạn bè người thân. Thông thường nếu điền địa chỉ cư trú đầy đủ và chính xác, hải quan sẽ để bạn qua ngay nhưng đôi khi họ có thể hỏi bạn quan hệ như thế nào với chủ nhà ở địa chỉ đó và có thể họ sẽ gọi điện cho chủ nhà để xác nhận, lúc này bạn tuyệt đối không nói là nhà thuê mà nói rằng đó là nhà bạn bè hay người thân của bạn giống như đã thỏa thuận trước với chủ nhà. Nếu không 99% là bạn sẽ bị hải quan bắt quay về nước, vì ở Singapore, việc thuê nhà ngắn hạn một vài ngày là bất hợp pháp, thời hạn thuê nhà quy định hợp pháp tối thiểu là 6 tháng.
https://www.youtube.com/watch?v=nTk_owzT2ww video hướng dẫn nhập cảnh.

tamnt07
13-04-2017, 12:42
PHẦN 1- VÉ MÁY BAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
3. Thủ tục khác
- Có mặt tại sân bay làm thủ tục check-in trước 2 giờ.
- Chỉ có 1 (một) khoang nhỏ hành lý xách tay cho mỗi người gồm 2 kiện ( túi) với tổng trọng lượng không quá 10kg và kích thước nhỏ hơn 54cm x 38cm x 23cm, có thể đặt vào cabin máy bay. Tiger Air không áp dụng hành lý ký gửi miễn phí cho hành khách, quý khách muốn mang thêm hành lý cần phải mua theo gói hành lý mà hãng đưa ra.
- Lúc về mà dư 1 ký phạt 20 SGD.
Mẹo: Ở sân bay Changi, hãng Tiger vừa lắp đặt hệ thống máy vi tính check in tự động. Bạn không cần đứng quầy thủ tục nên sẽ không bị ai kiểm soát hành lý quá khổ. Sau khi làm check in trên máy vi tính, bạn cứ thế ra thẳng cửa xuất cảnh, có quá khổ hoặc quá cân chút xíu cũng không thấy bị hỏi.
- Không mang quá 7.000 usd từ Vietnam và 2000 SDG khi xuất cảnh Sing. (tối thiểu 500USD tức khoảng 650 S$)
- Không mang theo các vật dụng nhọn bằng kim loại như dao, kéo, dĩa, thìa. Tránh mua về Việt Nam những mặt hàng tương tự hoặc đồ chơi bạo lực cho trẻ em.
- Không mang nước hay chất lỏng khi lên máy bay.
- Tại các cửa kiểm tra an ninh, các vật dụng/sản phẩm sau bắt buộc phải khai báo và đóng thuế nếu muốn đem vào lãnh thổ của Singapore:Rượu mạnh; Đồ uống hoặc chất lỏng dùng cho mục đích chữa bệnh, nấu nướng nhưng có mức độ cồn vượt 0.5%
Thuốc lá; Phương tiện di chuyển (bao gồm cả xe đạp điện); Sản phẩm làm từ dầu mỏ (như xăng, dầu).
- 13 điều miễn phí bạn không hề biết mình có thể làm ở sân bay Changi (link) Tuy nhiên, những điều miễn phí ở đây phải được nói rõ hơn. Hôm chuẩn bị hành lí về, mình đã vứt đi cái bản đồ, bây giờ cũng chỉ nhớ thoáng qua thôi, không thể chỉ cặn kẽ hơn được. Từ danh sách trên, thứ nhất: Kẹo miễn phí có ở Quầy thông tin (Info counters) và Immigration Officers-Trạm Hải Quan lúc kiểm passport. Là loại kẹo mềm nhiều màu, thơm và ngon lắm Thứ 2: Internet miễn phí. Ở quầy thông tin, đưa passport cho họ và họ sẽ đưa mã wifi, tên người dùng cho mình (sd được 3 tiếng) Thứ 3: Snooze Lounge: ghế đệm này dùng để cho hành khách ngồi nghỉ ngơi đấy, nó được đặt ở khu Terminal 3 mới, trên lầu. Thứ 4: Xem máy bay (cái này mình không ham nên không có gì để nói thêm) Thứ 5: Xem 5 Khu vườn. Ngay cả khi ở trong sân bay cũng có rất rất là nhiều cây cối. Các vườn đó là: Cactus Garden (T1), Sculptural Tree Garden (T1)- cái này mới nha, Water Lily Pad garden (T1)- cái này cũng mới nha, Orchid Garden (T2), Enchanted Garden (T2), Sunflower Garden (T2) và Butterfly Gardens (T3). Thứ 6: Sạc pin miễn phí. Bạn có thể bỏ điện thoại vào và đóng lại, sau đó khoá và đem chìa theo mình. (Mất chìa là tự xử nha) Thứ 7: Ghế ngồi và xem tivi (Cái này hầu như xung quanh sân bay đều có ghế) Thứ 8: Xem phim (T2 và T3). Ở đó có rạp chiếu phim miễn phí 24/24. Thứ 9: Khu vui chơi thiếu nhi (Cái này chưa có được thử) Thứ 10: Internet Kiosk-cái này không cần pp đâu, nhưng chỉ được free 15′ đầu thôi. Tiếc gì chứ, qua đưa pp rồi lấy cái mật khẩu sử dụng 3 tiếng sướng hơn hông. Thứ 11: Free tour-tour dẫn đi vòng vòng những địa điểm nổi tiếng của Sing, đăng kí ở T2 và T3. Thứ 12: Ghế ngồi mat-xa chân: 15′ free (cũng không được thử, hiu hiu) Thứ 13: Máy chơi game nằm ở T2. Nếu bạn muốn thưởng thức những điều free trên, thì phải ở trong khu vực Departure Transit Lounge.

tamnt07
13-04-2017, 12:45
PHẦN 2- THUÊ PHÒNG
1. Đặt phòng
Mình đặt phòng ở Beary Best! Hostel Giá thuê 1 đêm đặt qua agoda là 20 SGD kèm ăn sáng, phòng dorm 8 giường dành riêng cho nữ. Phòng nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, có nhà tắm riêng cho phòng này, có điều hòa tự điều chỉnh. Mỗi giường có một đèn ngủ, một ổ cắm thông thường (không phải 3 chấu). Tắm giặt đồ miễn phí. Nhà trọ ngay gần với trạm MRT Chinatown nhưng phải sang qua đường, nếu đi nghiêm chỉnh đến đúng ngã tư mới sang thì xa hơn chút. Nó cũng gần điểm xe buýt có vài bước chân thôi. Hostel nằm ngay cạnh mặt đường nhưng phòng mình trọ thì sâu phía bên trong và qua hai- ba lớp cửa nên rất yên tĩnh nhé. Điểm trừ duy nhất là gối cao và hơi cứng, chịu không thể gối được, đành vứt xuống nền bên cạnh giường, lấy tạm cái áo với cái khăn tắm to làm gối. Phòng 8 giường nhưng có 2 người thuê thôi nên thoải mái lắm. Phải cái cô bạn Malay ngủ thì sớm mà đêm thì cứ ho hắng, sáng lại cũng dậy sớm, mình thì lạ nhà lại thêm cái không khí háo hức nên càng khó ngủ.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây mà mình tham khảo từ nhiều nguồn:
Với dạng Homestay của người Việt, Bạn có thể tham khảo chỗ mấy bạn sinh viên: Vân Anh (nick YM beeminh_ttvn), chỗ em Khánh (nick YM: kimkhanh2k).
Homestay của bạn Trang người Việt Nam ở bên đó lâu năm, giá một người là 15S$/1 đêm. Liên hệ YM: ngantrang2909, [email protected] điện thoại: +65-90907655 +65-90907655. Địa chỉ của Trang, số 41 lorong 101 changi road gần Usnos EW7 line xanh , Geylang EW9.
Khách sạn 5wayfootinn, 227 South Bridge Road (ngay ngã tư với Pagoda St). Dorm 4 người, nhà vệ sinh sạch sẽ, diện tích hơi nhỏ nhưng bù lại vị trí thì cực thuận tiện vì Pagoda Street chính là đoạn chợ đêm và 1 đầu chính là trạm MRT Chinatown, cách trạm bus của Hippo bus có vài chục mét, lại gần Maxwell food court. Mỗi lần đi ăn, đi chơi đều rất dễ dàng.
Với giá 20-35 SGD/đêm/người thì bạn có thể ở Hostel. Một trong những Hostel được nhiều lựa chọn là Cozy Corner. Đọc qua một số chia sẻ của bạn Poly về ngủ Dorm ở Cozy. Cozy Corner: http://www.cozycornerguest.com/
Ở Cozy thông thường sẽ là ngủ Dorm. Hiểu nôm na là nhà nghỉ tập thể, phòng ở chung có nhiều giường, trả tiền theo giường. Nhiều người ở chung 1 phòng, giường tầng, WC chung, mỗi giường kèm theo chăn ra nệm gối và 1 tủ sắt để tư trang hành lý. Khi ngủ Dorm bạn phải nhớ tự mang theo 1 cái khóa, vì bạn được sử dụng 1 cái tủ sắt không kèm khóa. Tủ này khá to, có thể chứa gọn gàng trọn vẹn 1 cái vali cỡ hành lý xách tay. Lưu ý kỹ nữa là Dorm không cung cấp các vật dụng cá nhân nên bạn phải tự chuẩn bị các thứ linh tinh như kem đánh răng bàn chải khăn tắm, dép. Đặc biệt là là phích chuyển chấu cắm điện từ 2 chấu ra 3 chấu. Vì tất cả các ổ cắm điện tại Sing đều là 3 chấu. Nếu quên thì mua khá đắt. Do có bình nước nóng nên có thể đem theo mì gói VN. Cozy không có Wifi, có 3 máy tính Internet free cho khách lưu trú. Nếu bạn cần dùng, hãy lưu ý thời gian là buổi tối khuya luôn kẹt máy vì giờ đó bà con đi về luôn cần máy. Tất cả phòng không có WC riêng, Giờ Check-in & check-out của Cozy đều là 11h sáng.
Maple Lodge tại khu chinatown, phòng dorm, mình hết sức ưng ý luôn, nhà nghỉ vừa sạch sẽ, dễ thương, nhân viên chu đáo vừa ngay trung tâm thành phố, vừa bước ra là ngay tàu điện ngầm.
Sleepy Sam: 25-28SGD/night, sạch sẽ, gần Bugis MRT,có ăn sáng free,wifi, … đầy đủ.
Tresor Tavern: giá rẻ hơn một chút, nhưng very good, gần Farrer Park MRT và Lavender MRT.
Ruck Sack, tọa lạc khá gần China town với giá khoảng 30 USD/đêm.
2. Chú ý khi đặt phòng
Booking.com và agoda là 2 công ty, nhưng cùng 1 công ty mẹ. Mình thấy book phòng bên trang booking tiện lợi hơn agoda nhiều,dễ thao tác,đặc biệt là thanh toán sau.Có những khách sạn không yêu cầu khách phải có thẻ tín dụng nên hủy phòng ko mất phí. Giá phòng 2 bên thì nên vào tripadvisor để so sánh giá.
Agoda rẻ hơn booking. đặt qua booking trả tiền sau, còn agoda thì phải trả tiền trước. Trang Hostelworld khá chi tiết. Hãy tìm một vài khách sạn đáp ứng yêu cầu của bạn, so sánh giá rồi hãy chọn nhoé. Bạn có thể cân nhắc các Motel thay vì Hotel, sẽ tiết kiệm được kha khá đó. Theo nguồn tin nội bộ mà mình hóng hớt được thì Agoda có khá nhiều Fake Review, vì thế tốt nhất là….không nên đọc.
Chọn trang Agoda đặt phòng - Với Singapore, nếu bạn booking trên trang Agoda này mà đến nơi không có phòng, Khách sạn sẽ gọi taxi và chuyển bạn sang một khách sạn giá cao hơn cùng hệ thống (khách sạn sẽ trả tiền taxi).
Lưu ý muốn có nhiều lựa chọn về phòng tập thể thì bạn nên để số lượng người là 1, sau đó khi thanh toán mình có thể thay đổi số lượng sau. Bạn nên đặt phòng ở khu Clarke Quay, China Town hoặc Little India sẽ có giá cả hợp lý và thuận tiện cho việc đi lại. Nên tránh các khu Kallang hoặc Geylang, mặc dù giá rẻ nhưng đây là các khu phố đèn đỏ, có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc nhập cảnh nếu đặt phòng ở đây!

ndtkien
15-04-2017, 15:22
Để lại mình cái thẻ EZ và cái SIM M1 giá hữu nghị được không bạn ơi? Ngày 19/4 mình bay SIN.
Cảm ơn bạn.

mailinh1101
15-04-2017, 20:38
Cảm ơn thông tin của tất cả các bạn trên diễn đàn ạ! Mình đã có một chuyến phượt phải nói là thành công trên mong đợi ahihi...
Là nữ giới lại một thân một mình đi lần đầu tiên nên cũng biết điều chuẩn bị cẩn thận mọi thứ. Mình sẽ up dần các thông tin cũng như kinh nghiệm mình trải qua để các bạn tham khảo nhe. Các phần bao gồm:
PHẦN 1- VÉ MÁY BAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
1. Vé máy bay
2. Thủ tục nhập cảnh
3. Thủ tục khác
PHẦN 2- THUÊ PHÒNG
1. Đặt phòng
2. Chú ý khi đặt phòng
PHẦN 3- ĂN UỐNG
1. Món ăn và địa điểm
2. Lưu ý khác
PHẦN 4- ĐIỆN THOẠI
1. Mua thẻ
2. Sử dụng thẻ
PHẦN 5- ĐI LẠI
1. Tổng quan
2. Tàu điện ngầm MRT
3. Xe Bus
4. Phương tiện di chuyển khác
PHẦN 6- THAM QUAN
1. Vịnh Marina
2. Chinatown
3. Garden by the bay- Khu vườn bên vịnh
4. Đảo Sentosa
5. Clarke Quay
6. Các địa điểm khác
7. Mua vé tham quan
PHẦN 7- CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG
1. Đi Singapore cần mang theo gì?
2. Tiền tệ và thanh toán ở Singapore?
3. Chuẩn bị khác
PHẦN 8- KHÁC
1. Văn hóa, địa lý Singapore
2. Mua sắm
3. Những chú ý khác.

P/S: À tiện thể, mình còn thẻ EZlink mới mua còn hơn 12 SGD không dùng hết (bây giờ nạp mỗi lần tối thiểu là 10 SGD nhé), sim M1 mới mua 15 SDG 100 GB data, 20 Mins gọi quốc tế, 500 mins gọi/ 100 SMS mà gọi có 1-2 lần báo cáo cho người thân ở nhà và dùng để tra map thôi, và 280 SDG cần chuyển giao, bạn nào có nhu cầu thì ới mình nhé, mình ở HN.
BẠn ơi mình có chuyến đi sing ngày 20 tháng 4 này 4 ngày. Bạn có thể chuyển giao mình đk ạ. Ll lại vs mình nhé tks bạn

tamnt07
16-04-2017, 09:46
PHẦN 3- ĂN UỐNG
1. Món ăn và địa điểm
Mình chạy như ngựa luôn nên bị bỏ lỡ nhiều món vì không còn thời gian sắp xếp. Thành quả là chỉ chén được món cháo ếch nổi tiếng ở Lor 9, 11 Geylang và món chè ở Ah Chew Dessert. Hai quán này thấy đông ghê cơ. Mình có liệt kê dưới đây những món ăn nổi tiếng, địa điểm và thời gian để các bạn tham khảo nhóe:
Hainanese chicken rice (cơm gà Hải nam)
- Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle: 335 Smith St, #02-125, Chinatown Food Complex, Singapore 050335 , 10AM-7PM. được trao giải 1 ngôi sao Michelin 2016. Những món ăn đặc sản tại đây như cơm gà, char kway teow (mỳ sợi xào), rojak (salad trộn), laska và chendol (một loại chè nước cốt dừa) hay ice kacang (đá bào trộn hoa quả, ngô ngọt…) thường chỉ tốn vài đô la.
- Blk 511 Bishan street 13. Ở đây chỉ là 1 cái food court, các bạn đến để ý quán nào có người xếp hàng dài ý, chính là quán cơm gà đấy ạ. Giá ở đây thì dễ chịu vô cùng ý, một suất giá tầm 3,5$ - 5$ tùy bạn ăn đùi gà, lườn gà hay thêm rau cỏ gi không.
– 191 East Coast Rd, Five Star Hainanese chicken
– Boon Tong Kee @ River Valley (số 425 River Valley Road Singapore 248324). Mở cửa từ 11h đến 4h sáng hôm sau.
– #02-25 HongLim Market&Food Centre (Block 531A, Upper Cross street)
Quán cơm gà nổi tiếng là Tian Tian: Một suất ở đây có giá khoảng 5$, khá là bình dân. (số 1 Kadayanallur Street, #01-10 Maxwell Food Centre). Mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật, từ 11h đến 20h.
Frog Porridge (Cháo ếch)
- Món này nổi tiếng nhất trên Lor 9, 11 Geylang
– Eminent Frog Porridge @ Geylang (số 323 Geylang Road Lorong 19, Geylang Conservation Area, S389359). Mở cửa hàng ngày từ 17h đến 3h30 sáng hôm sau.
– Lion City Frog Porridge (số 235 Geylang Road, Lorong 9). Mở cửa từ 17h30 đến 3h30 sáng hôm sau.
– Tiong Shian Porridge Center (số 265 New Bridge Road, Ann Kway Building, Chinatown). Mở cửa hàng ngày từ 8h sáng đến 4h sáng hôm sau. Một nồi ếch nhỏ là 8$ - cho 2 người ăn. Cháo bán tô riêng 0,6$/bát.
– G7 Sin Ma Live Seafood Restaurant (161/163 Geylang Road Lorong 3, #01-01/02 Geylang Conversation Area). Mở cửa hàng ngày từ 17h đến 4h sáng hôm sau.
– Tian Tian Porridge (Blk 335 Smith Street, #02-185 Chinatown Complex Market S050335). Mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật: từ 6h đến 14h.
Cua bể (sốt ớt/ hạt tiêu) Chilli crab
Hai phong cách chế biến thịt cua bể phổ biến rộng rãi nhất tại Singapore là dùng với sốt ớt, hơi có chút vị cà chua, cay cay ngọt ngọt hoặc là với sốt hạt tiêu đen. Cua bể sốt ớt thường được ăn kèm với bánh bao chiên dìm trong sốt tương ớt ngon tuyệt. Cua bể được chuẩn bị sắn sàng cho việc chế biến với 2 quy trình, luộc trước, sau đó thì rán mục đích để thịt cua không bị xát dính vào mai cua. Hiện nay, có rất nhiều kiểu nấu cua bể cũng trở nên rất thịnh hành như : cua bể sốt trứng ướp muối hoặc bún cua Singapore. Ăn kèm bánh bao chay (bun) để vét hết nước sốt.
Những địa điểm bán Cua bể sốt ớt/ hạt tiêu ngon nhất:
Jumbo Seafood @ East Coast Seafood Centre (Blk 1206 East Coast Parkway #01-07/08 East Coast Seafood Centre, Singapore 449883). Mở cửa: từ thứ 2 đến thứ 6: từ 17h đến 23h45, Chủ nhật: từ 12h đến 0h. Ngoài ra còn 5 chi nhánh khác. Giá khoảng 50 đô Sing.
Mellben: ở blk 232, Ang Mo Kio avenue 3, Giờ mở cửa: 16:30 - 23:30, Quán này khá đông, nhưng địa chỉ hơi xa trung tâm, và cũng hơi khó tìm, được cái có bến xe bus ngay cạnh đó luôn, nếu không rành đường thì nên đi bằng taxi. Ngoài ra còn một chi nhánh nữa ở 211 Toa Payoh Lorong 8, Toa Payoh.
Red House Seafood Restaurant: 68 Prinsep Street, Singapore 188661
No Signboard Seafood: 414 Geylang Singapore 389392. Cửa hàng mở cửa từ 12h trưa hôm trước tới 1h sáng hôm sau. Thêm vào đó là 4 chi nhánh khác với giá là 40 – 50 SGD/ suất. 1 chi nhánh ở tầng L3 vivo city, cạnh quầy bán vé Sentosa nhưng giá ở CN này hơi chát.
Long Beach Seafood: Blk 1018 East Coast Parkway, Singapore 449877, cạnh ECP Burger King. Cửa hàng mở từ 11h đến 15h và 17h đến 0h15 hàng ngày. Hơn nữa cửa hàng này còn có 5 chi nhánh được đặt rải rác ở thành phố. Giá 1 suất cua sốt ớt ở đây là 50 SGD.
Crab Party: 98 Yio Chu Kang Road, Singapore 545576
Ban Leong Wah Hoe Seafood: 122 Casuarina Road, Singapore 579510
Red House Seafood, số 60 Robertson Quay, giá 40S$ cho 1 suất ăn. Red House Seafood @ East Coast (Blk 1204, #01-05 East Coast Seafood Centre, Singapore 449 882). Mở cửa: từ thứ 2 đến thứ 6: từ 11h30 đến 23h30, cuối tuần: từ 10h đến 23h30. Giá khoảng 40 đô Sing.
Chinatown Seafood Restaurant ở số 2 Trengganu St (nằm ở góc giữa trengganu và pagoda street), ngon rẻ, ko xếp hàng, nhân viên biết tiếng Việt.
Thông tin thêm: Cua được nhập từ SriLanka, to khủng long, rất tươi và rất ngon. Nước sốt thì tuyệt vời, ăn xong cua có thể gọi bánh bao chay (bun) để vét hết nước sốt. Vì sao cua to thì có giai thoại chưa được chứng minh là ở SriLanka có tập tục hải táng

Bak Kut Teh (肉骨茶 Trà xương sườn/ Soup xương sườn heo)
Một trong nhiều tương truyền về sự phát minh ra món Bak Kut The đó là thời xa xưa ở Singapore, một người ăn xin đói khổ nọ tới một tiệm mì thịt heo để xin đồ ăn. Người chủ quán lúc ấy cũng trong cảnh thiếu thốn tuy vậy vẫn có lòng giúp đỡ người ăn xin. Ông ninh một vài mảnh xương heo còn xót lại, nêm vào đó các loại gia vị bình dân mà ông dùng để tăng hương vị cho thức ăn, bao gồm có hồi hương and hạt tiêu để tạo cho món ăn có màu như nước trà. Như thế, trà sương sườn đã ra đời. Một giáo sĩ đã nói rằng: đây là một loại thuốc bổ được tạo ra để làm “phục hồi sinh lực” cho những người phu khuân vác Trung Quốc làm việc ở khu vực cầu cảng Clark Quay.
Bak Kut Teh đã có mặt ở Singapore từ khi chúng tôi vẫn còn là một quốc gia đang phát triển và xứng đáng nhận được sự nhận thấy như một món ăn đơn giản và dung dị. Phần lớn món Bak Kut Teh ở đây được chế biến với rất nhiều loại hạt tiêu và sử dụng một lượng ít thảo mộc như hồi hương. Hãy chọn thịt sườn heo cho món soup của bạn để cảm nhận thêm chút chút hương vị tinh tế mà nó đem lại. Ngoài ra còn có một kiểu biến tấu khác từ món ăn này là Klang Bak Kut The với chất soup sẫm màu, đậm đà hương vị thảo mộc có xuất xứ từ Malaysia.
Những quầy bán Bak Kut The ngon nhất:
Ya Hua Bak Kut Teh: số 7 Keppel Road , #01-05/07, PSA Tanjong Pagar Complex, Singapore 089053 (không phục vụ vào các ngày thứ Hai)
Song Fa Bak Kut Teh: 11 New Bridge Road #01-01, Singapore 059383
Ng Ah Sio Pork Ribs Soup: 208 Rangoon Road, Hong Building Singapore 218453 (không phục vụ vào các ngày thứ Hai)
Leong Kee (Klang) Bak Kut Teh: 321 Beach Road, Singapore 199557 (Không phục vụ vào các ngày thứ Tư)
Wanton Mee (云吞面)
Món mỳ Wanton Singapore có lẽ nhận sự ảnh hưởng từ ẩm thực Hồng Kông nhưng từ lâu đã trở thành một phần không thể tách khỏi trong nền văn hóa của Singapore. Đặc trưng kiểu món ăn của người Singapore là ăn “khô”, rưới lên một vài loại nước sốt ngọt nhẹ, vài lát thịt heo char siew- thịt heo nướng hoặc quay kiểu Trung Quốc, sủi cảo nhồi thịt heo với một bát soup nhỏ đặt bên cạnh. Cô bán hàng cũng sẽ hỏi nếu bạn muốn chút vị cay hay không. Với kiểu cay, mỳ sẽ được trộn đều với ớt, trong khi đó, kiểu không cay dành cho trẻ nhỏ sẽ được trộn với nước sốt cà chua. Sủi cảo có thể hoặc được chiên hoặc đi kèm trong món soup.
Dạng biến tấu kiểu Malaysia có nước sốt màu đậm hơn và hương vị cũng ngọt hơn.
Những địa điểm bán Wanton Mee ngon nhất:
Fei Fei Wanton Mee: 62 Joo Chiat Place, Singapore 427785
Kok Kee Wanton Mee: 380 Jalan Besar, Lavender Food Square, #01-06, Singapore 209000 (cứ 3 tuần thì đóng cửa vào thứ Tư và thứ Năm )
Parklane Zha Yun Tun Mee House: 91 Bencoolen Street, #01-53, Sunshine Plaza, Singapore 189652

Bánh cà rốt chiên (菜头粿)
Không, đây không phải là món tráng miệng của người Mỹ. Món ăn này khác xa với món của người Mỹ. Bánh cà rốt chiên Singapore được làm từ trứng, củ cải muối (chai poh) và bánh bột củ cải trắng trông giống như “củ cà rốt màu trắng” và đây cũng là cái cách mà tên gọi của món ăn ra đời.
Đây là món ăn xuất xứ từ Trung Quốc nổi tiếng ở cả hai nước Singapore và Malaysia. Có rất nhiều dạng khác nhau bao gồm: kiểu “đen mật đường” khi món ăn được tưới thêm nước sốt ngọt ( mật đường sẫm màu, lỏng và dính), kiểu giòn với bánh được chiên trên trứng đánh bông để tạo lớp vỏ và các khối bánh. Tuy thế, người ta vẫn thường hay thấy nhất ở Singapore là kiểu băm nhỏ với củ cải thái hạt lựu.
Những địa điểm bán bánh cà rốt chiên ngon nhất:
Carrot Cake 菜頭粿 (tên nguyên văn của cửa hiệu): 20 Kensington Park Road, Chomp Chomp Food Centre, Singapore 557269 (đóng cửa cách nhật vào thứ Ba)
Fu Ming Carrot Cake: Blk 85 Redhill Lane, Redhill Food Centre, Singapore 150085
Hai Sheng Carrot Cake: Blk 724 Ang Mo Kio Ave 6, Market and Food Centre, #01-09, Singapore 560724
He Zhong Carrot Cake: 51 Upper Bukit Timah Rd, Bukit Timah Market and Food Centre, Singapore 588172

Dim Sun (点心)
Thêm một món ăn được lấy cảm hứng từ Hồng Kông/ Thượng Hải mà có thể dễ dàng tìm thấy tại Singapore chính là điểm tâm hay tên gốc là “Dian xin”- món ăn truyền thống của Trung Quốc để ăn lót dạ. Nó chính xác không chỉ là một món đơn lẻ, mà là một tập hợp bao gồm nhiều nhiều món nhỏ, có thể phục vụ cho việc dùng bữa theo nhóm- phong tục ăn uống với nhiều người ngồi ăn chung một bàn đặc trưng của Trung Quốc. Bộ điểm tâm phổ biến bao gồm: BBQ Pork Bun- bánh màn thầu nhân thịt BBQ, sủi cảo hấp Xiao Long Bao, bánh hấp Siew Mai (nhân thịt heo, nấm hoặc hải sản..), bánh cuốn Chee Chong Fun và nhiều món khác nữa.
Địa điểm bán điểm tâm ngon nhất:
Swee Choon Tim Sum: 191 Jalan Besar, Singapore 208882 (Không phục vụ vào các ngày thứ Ba)
Tim Ho Wan: 450 Toa Payoh Lorong 6, #02-02, ERA Centre, Singapore 319394
Wen Dao Shi (搵到食): 126 Sims Ave, Singapore 387449

(mục này còn nữa)

tamnt07
16-04-2017, 09:48
Tiếp tục với mục ăn uống nào:
Bánh mỳ nướng Kaya và trứng trần lòng đào.
Món ăn sáng truyền thống duy nhất của người dân Singapore chính là bánh nướng nhân mứt dừa với đôi ba quả trứng trần. Loại bánh mỳ truyền thống là ổ bánh hình chữ nhật màu trắng, đem nướng trong lò, phết đều kaya mặt trong của hai lát bánh- một loại mứt dạng lỏng hay nước sốt xuất sứ từ Malaysia làm từ dừa hoặc trứng, sau đó thì kẹp thêm một lát bơ SCS dày để cho từ từ tan chảy giữa 2 lát bánh mỳ còn ấm. Đây chính là kiểu bánh nướng Kaya cổ điển tại Singapore. Thêm vào đó, những loại biến tấu cho khác đi có thể sử dụng bánh mỳ nâu thái lát mỏng, bánh sữa tròn hoặc “Jiam Tao Loh Tee” như bánh gậy của Pháp.
Đối với món trứng trần, trứng thường được chế biến bằng cách cho vào một nồi lớn nước sôi bằng kim loại được đậy vung kín. Sau khoảng thời gian ước lượng, trứng được vớt ra khi đạt yêu cầu món ăn (thời gian trần trứng trong khoảng 7- 10 phút tùy theo từng sở thích về độ chín của trứng). Với bước chuẩn bị, vỏ trứng được tạo rãnh nứt để sau đó có thể tách hai nửa vỏ trứng bằng tay không, lòng đỏ và lòng trắng trứng được hứng bằng một chiếc đĩa đặt ở bên dưới, phần vỏ trứng sau đó được vứt bỏ. Nêm gia vị với một chút hạt tiêu và xì dầu độ đậm, nhạt tùy ý. Món này thích hợp cho người hảo ngọt.
Những địa điểm bán Bánh nướng Kaya ngon nhất:
Killiney Kopitiam: 67 Killiney Road, Singapore 239525
Chin Mee Chin Confectionery: 204 East Coast Road, Singapore 428903 (Không phục vụ vào các ngày thứ Hai)
Good Morning Nanyang Cafe: 20 Upper Pickering Street, Hong Lim Green Community Centre, Singapore 058284
Ya Kun Kaya Toast: 18 China Street #01-01, Far East Square, Singapore 049560 (Hiện nay có tới hơn 30 nhà hàng YaKun tại Singapore)

Bún nước Laksa (bị đánh giá không ngon)
Bún nước Laska là món ăn phát triển từ các nhân tố ẩm thực Trung Quốc và Malaysia, mặt khác được biết đên như văn hóa người Peranakan. Có hai loại bún nước Laska- Laska cà ri và Laska me chua (asam laska). Bún Laska cà ri được biết đến rộng rãi hơn tại Singapore, trong khi bún Laska me chua thì dễ thấy hơn tại những vùng đất của người Malaysia như Penang Laska. Thực tế, bún laska có hàng loạt những kiểu chế biến khác nhau với sự khác biệt trong nguyên liệu cá, nước dùng và ngay cả loại bún.
Bún Laska cà ri truyền thống Singapore sử dụng bún/ mì sợi, sữa dừa, đậu hũ chiên phồng, vài ba lát cá, tôm và sò huyết. Tùy theo sự điều chỉnh giá cả hoặc khẩu vị của từng người, suất ăn có thể có hoặc không có tôm và sò huyết. Một kiểu bún Laska độc đáo khác ở Singapore được biết đến là bún Katong Laska với sợi bún được cắt thành những đoạn ngắn vừa xúc và ăn bằng thìa. Hiện tại, vẫn còn rất nhiều cuộc tranh luận xung quanh kiểu chế biến nguyên bản của món Katong Laska.
Những tiệm bún Laska ngon nhất:
328 Katong Laksa: 51/53 East Coast Road, Singapore 428770
Sungei Road Laksa: Blk 27 Jalan Berseh, #01-100 Singapore 200027
Janggut Laksa: 1 Queensway, Queensway Shopping Centre, #01-59, Singapore 149053

Đầu cá nấu cà ri
Liệu đây là món ăn Trung Quốc, Ấn Độ hay Malaysia? Thực ra, đầu cá nấu cá ri là món ăn không rõ chính xác xuất xứ, có lẽ nó mang hơi hướng nguồn gốc từ phía Nam Ấn Độ nhưng lại mang sự tác động mạnh mẽ của tính đa sắc tộc tại Singapore. Trên hết, điều mà tôi biết chắc chắn là nó có hương vị rất tuyệt vời. Nửa hoặc cả chiếc đầu loài cá hanh đỏ được hầm cùng với cà ri và hỗn hợp 1 số loại rau như đậu bắp và cà tím. Cà ri kiểu Ấn Độ đậm đà và có vị cay hơn, trong khi cà ri kiểu Trung Quốc thì có vị thanh và ngọt hơn. Kiểu chế biến khác bao gồm: đầu cá nấu cà ri Assam phảng phất vị chua của quả me chua (assam).
Những quán bán đầu cá nấu cà ri ngon nhất:
Gu Ma Jia (Kiểu Assam): 45 Tai Thong Crescent, Singapore 347866
Bao Ma Curry Fish Head (Kiểu Trung Quốc): #B1-01/07, 505 Beach Road, Golden Mile Food Centre, Singapore 199583
Zai Shun Curry Fish Head (Kiểu Trung Quốc): Blk 253 Jurong East St 24, First Cooked Food Point, #01-205, Singapore 600253 (không phục vụ vào các ngày thứ Tư)
Karu’s Indian Banana Leaf Restaurant (Kiểu Ấn Độ): 808/810, Upper Bukit Timah Road, Singapore 678145
Samy’s Curry (Kiểu Ấn Độ): 25 Dempsey Rd, Singapore 249670

Bak Chor Mee (肉脞面 Mỳ thịt băm)
Được biết đến thường ngày với cái tên “ Bak Chor Mee” 肉脞面, đây là món mỳ nấu với thịt heo băm, gan heo, thịt viên (thịt heo/ cá), chả cá thái lát và nước hàng om dấm để tạo độ ướt cho món ăn.
Đặc biệt, món mỳ có thể được yêu cầu chế biến “khô” để thưởng thức trọn vẹn hương vị của nước sốt. Bạn có thể chọn lựa giữa tương ớt và nước sốt cà chua hoặc loại mỳ mà bạn muốn. Các sự lựa chọn về loại mỳ thông thường hoặc là mỳ dẹt/ bánh đa ( Mee Pok) hoặc là mỳ sợi nhỏ/ miến (Mee Kia), một số cửa hàng thì có thêm vài sự lựa chọn như: bún (bee hoon), mỳ ướp vị muối Trung Quốc làm từ bột mỳ ( Mee Sua) hay mỳ làm từ bột gạo (Mee Tai). Một kiểu khác của món mỳ bao gồm một loại soup riêng biệt, độc quyền với loại mỳ tự làm tại nhà rất nổi tiếng tại địa chỉ Blk 15, Bedok South Road, Singapore 460015.
Những tiệm mỳ thịt băm ngon nhất:
Tai Hwa Pork Noodle: Blk 466 Crawford Lane #01-12, Singapore 190465 (không phục vụ vào thứ Hai của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 hàng tháng)
58 Minced Meat Mee: 3 Yung Sheng Road, #03-150, Taman Jurong Market and Food Centre, Singapore 618495
Seng Hiang Food Stall (biến tấu trong chế biến soup): Blk 85 Bedok North Street 4, Fengshan Market & FoodCentre, Singapore 460085
Seng Kee Mushroom Minced Pork Noodles: 49A Serangoon Garden Way, Serangoon Garden Market & Food Centre, Singapore 555945

Hàu tráng trứng (Orh Lua)
Một món ăn phổ biến ở Hawkers Singapore cũng như tại những phiên chợ đêm Đài Loan được rất nhiều du khách nước ngoài và cả người dân bản địa ưa chuộng. Những quầy hàng bán bánh cà rốt thì, như một đặc trưng, cũng bán cả hàu tráng trứng bởi hai món này có quy trình thực hiện tương tự như nhau cũng như sử dụng những nguyên liệu chung như: trứng, bột khoai tây được trộn vào trứng khi rán để tạo độ xốp và hoàn thiện, gia tăng hương vị. Một kiểu chế biến khác là kiểu không có bột khoai tây với giá bán hơi cao hơn loại thường một chút, vì lượng trứng cần dùng nhiều hơn để thay thế. Ngoài ra, ở Singapore còn có loại dấm ớt đặc biệt được chuẩn bị chỉ dành riêng cho món hàu tráng trứng này.
Những quán bán hàu tráng trứng ngon nhất:
Simon Road Oyster Omelette: 965 Upper Serangoon Road, Mee Sek Coffeeshop, Singapore 534721 (không phục vụ vào các ngày thứ Ba)
Ang Sa Lee Oyster Omelette: 20 Kensington Park Road, Chomp Chomp, Singapore 557269 (không phục vụ vào các thứ Tư cách nhật)
Bedok 85 Fried Oyster Omelette: Blk 85 Bedok North Street 4, Fengshan Market & FoodCentre, Singapore 460085
Ah Hock Fried Oyster Hougang: Blk 90 Whampoa Dr, #01-54, Whampoa Hawker Centre, Singapore 320090 (không phục vụ vào các ngày thứ Tư)
Mỳ sợi xào:
Hill Street Tai Hwa Pork Noodle: 466 Crawford Ln, #01-12, Singapore 190465. Open now: 9:30AM–9PM. đạt giải ngôi sao Michelin 2016.
Mì đồng giá $S2: Frenzlink Cafeteria, 62 South Bridge Rd. Có bán sáng
Hotpot
– Tan Quee Lan, Liang Seah st là hai con phố chuyên các món lẩu
– Bên cạnh Bugis Junction
Sushi tại nhà hàng Sushi Tei nằm ở lầu 2 của Vivo City. Kem Hagen Dazz: lầu 2 của Vivo City. Các món ấn Độ trên đường Dunlop. Các món Arab trên đường Arab.
Vivo city ở tầng trệt hoặc trên tầng L3 có các cửa hàng ăn nhanh MacDonald, Bread Talk, kế bên là 1 quầy food court (lưu ý họ không cho đem đồ ăn uống theo).Nếu bạn đến đây lúc 8h sáng thì tại quầy foodcourt có sẵn đồ ăn rồi, vì chuyên bán cho dân công sở đi làm ghé ăn sáng. Có 1 quầy tự chọn, bạn tự lấy 1 tô bún/miến, rau, thịt, nấm, tùy ý… Sau đó họ tính tiền theo lạng, cân, gram, tô càng nặng giá tiền càng cao.Khi bạn tự chọn xong, bạn đem lại quầy, người ta trụn, sơ chế, cắt miến… rồi chan nước lèo tất tần tật, bạn chỉ cần trả tiền là xong.

tamnt07
16-04-2017, 09:49
Phần ăn uống này dài quá ha :)
Khu vực Downtown là khu vực chắc chắn các bạn sẽ tới khi đi du lịch Singapore. Do đó ********** đã tổng hợp một số nhà hàng ăn ngon ở gần khu vực này. Các nhà hàng quán ăn được reviews theo trục đường MRT downtown line 1.
Đây là tuyến tàu điện ngầm trung tâm, từ Bugis đi Chinatown, nơi tập trung nhiều điểm thăm quan nổi tiếng của Sing như Maria Bay Sand, khu mua sắm Bugis, khu Chinatown, vòng quay Singapore Flyer v.v.v
Dưới đây là gợi ý một số quán ăn nhà hàng ngon gần DT17, DT18, DT19. Các quán ăn khác ở DT14 – DT16 bạn xem ở bài viết phần 1 tại đây.
Nhà hàng Douter Coffee gần DT17 Downtown
Nhà hàng Doutor Coffee cách ga Downtown 3 phút đi bộ. Quán Doutor Coffe theo phong cách Châu Âu được mở lần đầu tiên tại Harajuku, Nhật Bản, cách đây 23 năm. Ngày nay, hệ thống Doutor có hơn 1200 cửa hàng trên toàn thế giới. Thương hiệu quán Doutor được xây dựng nhờ vào việc lựa chọn những hạt cà phê thơm ngon, chất lượng. Hạt cà phê Doutor chủ yếu đến từ những cánh đồng ở Kona, Hawaii, và họ cũng nhập những loại cà phê khác từ 11 quốc gia khác nhau trên thế giới.
Nhìn chung, đa số các nhà máy rang cà phê đều áp dụng phương pháp rang sử dụng khí nóng. Nhưng ở Doutor Coffee họ rang trên chảo lửa nhằm giữ lại hương vị của cà phê. Khi thưởng thức coffe bạn có thể ăn kèm một đĩa bánh với chuối và kem sô cô la với giá 6,8$.
Lưu ý quán đóng cửa vào cuối tuần.


Douter Coffee
Address: Marina Bay Financial Centre Tower 3, #01-05
Tel: 6604 6082
Website: http://www.doutorcoffee.com.sg
Ga DT18 Telok Ayer
Quanh đây có nhiều nhà hàng và quán Cà phê, Bar gần khu vực Tanjong Pagar và Ann Siang Hill. Nhà hàng nên tới khu này là The Market Grill, với khoảng 5 phút đi bộ từ ga Ayer DT18 Telok
Nhà hàng được mở bởi Loh Lik Peng (chủ chuỗi khách sạn và nhà hàng nổi tiếng) và quán Market Grill là quán đang nổi tiếng tại Telok Ayer. Quán cũng khá nhỏ và hẹp giống một số nhà hàng ở Việt nam, với dạng thiết kế nhà hình ống, nhưng sức chứa của nó vào khoảng 40 người. Món đặc trưng của nhà hàng là những món nướng bằng than, Tôm hùm tươi Đại Tây Dương cùng với Burgers làm bằng tay là những món được ưa thích tại đây. Một món gợi ý nên ăn là Cod Fish Burger với giá $26, với thành phần đa dạng: cá, bơ, mayonnaise chanh v.v.v



The Market Grill
Address: 208 Telok Ayer Street
Tel: 6221 3323
Website: http://themarketgrill.com.sg
Ga DT19 Chinatown
Khu này là một trong số những khu phải tới khi đến Singapore. Nhà hàng nên tới ở khu này K ki Sweets với 10 phút đi bộ từ Ga Chinatown.
Nhà hàng nằm tại góc nhỏ của Ann Siang Hill, một quán cà phê nhỏ bán kèm những chiếc bánh ngon tuyệt vời. Quán được trang trí và bầy biện bởi nhiều đồ dùng cổ như những chiếc máy ảnh polaroid, tạp chí và đồ chơi.
K-ki Sweets cũng là một nơi tuyệt vời để thưởng thức một miếng bánh cùng với cà phê trong khi đọc những cuốn sách yêu thích của bạn. Nhưng nếu đến vào cuối tuần, quán sẽ khá đông, nếu muốn thư giãn bạn nên tránh tới vào cuối tuần. Sẽ có khá nhiều người đợi chỗ, khiến bạn không thể thưởng thức cà phê và bánh ngọt.




K ki Sweets
Address: 7 Ann Siang Hill
Tel: 6225 6650
Website: http://www.kki-sweets.com
chè Ah Chew Dessert. #01-11, 8 Liang Seah Street, Marina Area, Singapore. cách trạm tàu điện Bugis 450 mét. phố này nằm sau trung tâm mua sắm Bugis Junction. Thực ra khi bạn trồi từ tàu điện lên mặt đất ở trạm Bugis thì bạn sẽ bị loạn không biết rẽ thế nào, thì bạn nhớ như sau: hãy đứng quay lưng lại cửa hầm trạm tàu điện và làm sao để hình toà nhà Parkview này ở bên tay trái của bạn là ok. Rẽ về phía tay trái, hướng về phía toà nhà Parkview sẽ thấy ngã tư, lúc đó rẽ phải và đi tiếp. mở cửa 01:30pm - 11:30pm. Giờ cao điểm là sau 5 giờ chiều, nếu đi sau đó thì sẽ phải xếp hàng lâu, vì Ah Chew rất nổi tiếng.

2. Lưu ý khác
Hãy nhớ thật kĩ rằng các giá cả trong menu của các nhà hàng Singapore đều có giá +7% thuế và 10% dịch vụ sẽ tự động được cộng thêm vào hóa đơn.
Ở những khu ăn uống bình dân, hai loại đồ uống không thể bỏ qua là teh-tarik (từ trà) và coffee-tarik (từ cà phê).
Vào những giờ cao điểm, du khách phải biết cách chiếm chỗ ngồi trước bằng cách đến và đặt giấy ăn của mình ở đó – đồng nghĩa với việc khẳng định đó là chỗ của mình và sẽ không có ai giành chỗ của bạn.
- Ăn uống tại sân bay: Ở khu Department có Canteen dành cho nhân viên sân bay. Ở Terminal 2 (T2) có tiệm bán mỳ rất ngon mà giá cả chấp nhận được.
Nhà ga T2 có tới 12 hàng (row) để check-in, từ ngoài vào đi về bên phải, thấy Row số 12 và sẽ thấy quầy café Starbuck, đừng dừng lại… tiếp tục bước về phía cuối nhà ga T2.
Sau lưng Starbuck là quầy hoàn thuế giá trị gia tăng (GST refund), tiếp tục đi theo mũi tên màu vàng về phía T2 Car Park.
Cứ đi và bạn sẽ thấy tiếp quầy Car Park Service và sau lưng quầy này là cửa EXIT (lối ra).
Tại lối ra bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn CANTEEN LEVEL 3M (dạng như tầng lửng của tầng 3). Nhìn theo mũi tên sẽ thấy thang máy, bạn vào đó bấm lên tầng 3.
Ra khỏi thang máy, nhìn qua bên phải bạn sẽ thấy cầu thang, leo bộ lên thì thấy cái cửa này và sẽ thấy khu “hậu cần” của Canteen. Qua cửa đó rẽ trái bước vài bước sẽ thấy cái cửa tương tự và mở cửa bước vào. Giờ hoạt động từ 6a.m đến tận nửa đêm.
Bên trong là kiểu tổ chức như Food Court giá bình dân ở khắp Singapore. Tới quầy bạn thích gọi món như trên hình sau khi “cân giá” rồi đem ra bàn ngồi ăn. Chỉ có một quầy giải khát thôi, còn ăn thì nhiều lựa chọn. Sau khi ăn xong, mình đã theo đường cũ quay lại, vào thang máy chọn tầng 2 (có hình cái máy bay bên cạnh, không phải 2M nhé) đi ra sẽ thấy trước mặt là chỗ gửi xe, các bạn cứ đi ra khỏi cửa kính nhìn sang trái sẽ thấy cửa để vào khu Departure của T2 nhé.

7 khu ăn uống giá rẻ ở Singapore

Trung tâm ẩm thực Golden Mile
Trung tâm này nằm ở số 50 đường Beast. Golden Mile rất nổi tiếng với các món ăn của Thái Lan, Malay và Ấn Độ. Đặc biệt, giá cả đồ ăn ở đây cũng rất mềm, trung bình bạn chỉ phải trả khoảng 3-7SGD cho mỗi món ăn ở đây.
Ngoài ra, khi đến trung tâm ẩm thực Golden Mile bạn nhất định phải thưởng thức món “ống tủy đỏ” Sup tulang. Có thể nói Golden Mile là khu ăn uống giá rẻ ở Singapore bán món ăn này ngon và đúng vị nhất.
Trung tâm ẩm thực Maxwell
Trú tại số 1 phố Kadayanallur, trung tâm ẩm thực Maxwell là khu ăn uống giá rẻ nổi tiếng bậc nhất ở Singapore. Đây chính là nơi tập chung của hàng trăm quầy ẩm thực ngon, bổ, rẻ, đơn giản và dễ ăn của “quốc gia đắt đỏ” này.
Khi đến Maxwell, bạn nhất định phải thưởng thức món cơm gà Hải Nam với giá 3-4SGD ở quầy hàng Tian Tian nhé.
Khu phố Katong
Katong là khu phố cổ của người Peranakan ở Singapore, đặc biệt đây còn là nơi giao thoa ẩm thực của người Hoa và Mã Lai. Món ăn ngon nổi tiếng nhất của khu phố này là súp Laska. Và địa điểm để bạn ăn món súp Laska ngon đúng vị với giá 4SGD là 328 Katong Laska (51 đường East Coast, gần khách sạn Grand Mercure).
Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức những món ăn truyền thống khác của Singapore với giá khá mềm, trung bình từng 4 – 8SGD/món, như: Cá hấp lá chuối Otak otak, Cơm Lemak…
Trung tâm ẩm thực Chinatown
Nằm trên con đường Smith, Chinatown Complex Food Court, khu ăn uống giá rẻ bậc nhất Singapore, bạn sẽ được chìm đắm trong thế giới đồ ăn vặt, đồ ăn đường phố đặc trưng của Singapore mà không phải lo về giá cả.
Món Sa Tế Bee Hoon, món ăn truyền thống của người Singapore chính là thứ bạn nhất định phải ăn khi đến Chinatown Complex Food Court. Một phần ăn này chỉ có giá khoảng 2.7SGD. Rất rẻ phải không nào?
Ya Kun Kaya Toast, Singapore - 18 China St ăn sáng rẻ và ngon
Có thể gọi thêm cải làn (kailan), đậu phụ (toufu), và nhất là chân gà (chicken feet) hầm với thuốc bắc.
Trung tâm ẩm thực Zion Riverside
Số 70 đường Zion là nơi “cư trú” của khu ăn uống giá rẻ ngoài trời ở Singapore. Không chỉ có nhiều đồ ăn với giá cả rẻ, Zion Riverside còn có khung cảnh rất đẹp. Bạn có thể vừa thưởng thức các món ăn truyền thống và hiếm của Singapore vừa ngắm cảnh tại khu ăn uống ngoài trời này.
Hãy đến quán hải sản Gin Hai để thưởng thức món cua sốt ớt tuyệt vời, ngon đúng điệu với giá khoảng 5-7SGD nhé.
Trung tâm ẩm thực Makansutra Gluttons Bay
Nằm ở số 8 đại lộ Raffe, Makansutra Gluttons Bay là khu ăn uống giá rẻ nhỏ và mới nhất ở Singapore. Nơi đây bao gồm tấy cả 12 quầy ẩm thực, nhưng lại phục vụ rất nhiều món ăn truyền thống, hiện đại mang đậm hương vị Singapore. Trong đó, món xiên nướng Satay với nguyên liệu đa dạng từ lợn, bò, cừu, gà, vịt, tôm,…chính là “món tủ” của trung tâm này.
Khu Andhra Curry
Nằm ở phía đông đường Orchard, Andhra Curry được mệnh danh là Ấn Độ thu nhỏ. Nơi đây tập chung rất nhiều nhà hàng ẩm thực, quán cafe, cửa hàng bán hương liệu,…với giá cực rẻ. Một bữa chính và một suốt ăn chay ở khu ăn uống giá rẻ Singapore này chỉ từ 7 SGD.
Đặc sản ở khu Andhra Curry là những món ăn như Hyderabadi biryani, thịt cừu Mysore nấu với ớt xanh và rau mùi, Pulusu hay Cà ri đầu cá,…

tamnt07
20-04-2017, 14:51
PHẦN 4- ĐIỆN THOẠI
1. Mua thẻ
Mua sim điện thoại và sử dụng 3G/4G ở Singapore
Để tiện giao dịch với bệnh viện, người quen, người hỗ trợ tại Singapore. Khi du lịch Singapore, tới sân bay Singapore, bạn nên mua luôn một SIM card điện thoại của Singapore, có 3 hãng uy tín là M1, Singtel, Starhub.
Singtel là nhà mạng lớn nhất nước nên yên tâm đi đâu cũng có phủ sóng, được bán ở quầy RHB Bank ngay tại terminal 3 của sân bay Changi (sau khi qua Hải quan). Giá của sim này là SG$15 và hoàn toàn có thể sử dụng cho mọi điện thoại (Sim bình thường hay mini Sim), bao gồm: - 500 phút gọi và 100 tin nhắn nội mạng - 30 phút gọi ra quốc tế - 4GB Internet xài thả ga (mạng 4G chạy nhanh hơn Wifi)
Simcard M1 (là loại có cước cuộc gọi thấp nhất trong 3 mạng di động Singtel, Starhub, M1). Điểm bán: Hệ thống các cửa hàng Seven Eleven hoặc ở các điểm MRT. Khi mua nhớ mang theo Passport. Ở sân bay có bán đó, nhưng tụi nó khôn lắm chỉ bán loại 30$ và 50$ thôi, ai ko biết là dính trấu liền, đúng là quảng cáo và bảng giá trên quầy nó chỉ ghi sim 30 và 50, bạn bán hàng cũng hỏi mình lấy 30 hay 50, mình ngạc nhiên hỏi thế sim 15 k còn bán nữa à? Thì bạn í cười bảo bọn tao vẫn bán. Thế là mình mua sim 15 đồng gồm 3G/4G như bình thường nhé, có đc khuyến mại thêm 100G nữa, thừa ế hề ra chứ có dùng hết đâu.
Hoặc cứ vào thành phố, tìm các cửa hàng: 7/11(Seven Eleven),Cheers,Fairprice Xpress... để mua sim, nó sẽ có bán loại rẻ hơn là 15$. Tuy nhiên ko phải cửa hàng nào cũng còn nên phải tìm nhiều cửa hàng để hỏi.
Bạn có thể mua tại quầy đổi tiền ngay tại sân bay. Khi muốn mua bạn có thể viết sẵn câu tiếng Anh hoặc nói “I want to buy a M1 Prepaid Card” hay “I want to buy a Star Hub Prepaid Card”.
Nếu bạn muốn mua thêm card có thể nạp tiền thêm, có thể viết sẵn ra câu tiếng Anh hay nói “I want to buy a M1 Top-up Card” hay “I want to buy a M1 Top-up Card”. Bạn có thể nhờ người bán hàng nạp tiền vào giúp bạn bằng cách viết sẵn ra câu hoặc nói “Please help me to top-up”.
Bạn có thể tự nạp tại các máy GTM General ticketing machine.
Bạn cũng có thể tìm mua SIM card điện thoại hay thẻ điện thoại nạp thêm tiền tại các cửa hàng 7-ELEVEN (mở của 24 giờ/ngày và có ở hầu hết các khu siêu thị, khu dân cư của Singapore). Khi mua SIM cần có hộ chiếu, mua thẻ top-up không cần hộ chiếu. Ngoài ra các cửa hàng điện thoại di động và một số của hàng chụp ảnh, photo cũng bán thẻ top-up.
Các hãng đều có khuyến mãi thường xuyên, khi mua bạn có thể tham khảo thêm với các nhân viên bán hàng. Hãng M1 thường xuyên có khuyến mại và đôi khi loại card S$28 có thể được khuyến mại thêm S$150 phút gọi trong nước Singapore hoặc hơn.
2. Sử dụng thẻ
Các bạn nên mua Sim của hãng M1. Tuy nhiên điều quan trọng là các bạn nên vào phần setting tắt 3G, nếu không sẽ bị hết tiền nhanh chóng. Cách gọi điện và nhắn tin bằng di động về Việt Nam
Khi gọi về số máy di động, bạn nên nạp trước số di động vào máy của bạn. Khi nạp số di động, bạn cần thêm số cộng “+” trước mã số 84 của Việt Nam, tiếp theo đến số di động bạn muốn gọi hoặc nhắn tin, nhưng cần bỏ số “0” đầu tiền trong số di động đó. Ví dụ số máy di động của người thân của bạn ở Việt Nam là 0913000000, bạn lưu số vào máy như sau: +8491000000. Khi cần gọi số đó, bạn chỉ cần tìm số và gọi là được. Với sim M1 mà gọi về Vn thì nên bấm 021 trước mã quốc gia để được giá rẻ (36 cent/phut), vd: 021.84.90.999.8888.
Khi gọi về số máy bàn tại Việt Nam. Bạn nhấn số 01 hoặc số được hướng dẫn trên bản hướng dẫn khi mua thẻ. Nếu thẻ của hãng Singtel, bạn bấm số 019 trước sẽ có giá cước rẻ hơn. Nếu thẻ mua của hãng StarHub, nhấn số 018 sẽ có giá cước rẻ hơn. Tương tự khi nhắn tin bạn chỉ cần tìm số máy đã nạp sẵn và nhắn bình thường như ở Việt Nam.
Cách dùng thẻ cào có giá cước khuyến mại
Khi muốn mua các loại thẻ cào bạn có thể mua ở các nơi đã hướng dẫn ở trên. Các loại thẻ cào đều có thể bán tại các của hàng đổi tiền, của hàng 7-Eleven, các của hàng điện thoại di động, của hàng chụp ảnh, của hàng bán báo vv…Khi mua bạn nên kiểm tra số phút được gọi so với số tiền. Thường các loại thẻ có giá cước khoảng S$0.55 đến S$1.0/ phút.
Bạn có thể tham khảo loại chúng tôi thường thường dùng như loại có tên A*star. Cước phí khoảng 15cent/phút. Cụ thể loại thẻ S$10, bạn gọi được S$60 phút về Việt Nam.
Điện thoại di động mở mạng quốc tế khi đi Singapore:
Chi phí điện thoại Roaming Quốc tế là dịch vụ điện thoại có chi phí cao nhất. Trước khi đặt dịch vụ bạn nên kiểm tra về các điều kiện và chi phí.
Có những vị khách là chủ doanh nghiệp, do phải làm việc nhiều trên điện thoại nên cần mở mạng quốc tế. Khi về Việt Nam, anh đã nhận được hóa đơn cho 2 chuyến đi Singapore tổng cộng gần 80 triệu đồng Việt Nam.
Bạn cũng cần chú ý, khi bạn mở mạng quốc tế, thì dù bạn đang ở Singapore thì người thân hay bạn bè ở Singapore gọi cho bạn thì họ cũng vẫn phải trả chi phí điện thoại quốc tế khi gọi cho bạn
Để có hiệu quả hơn, bạn nên mang theo một máy điện thoại khác nữa và nên dùng thêm một SIM điện thoại trả trước của Singapore và hạn chế các cuộc gọi bằng cách dùng nhăn tin.
Gọi điện hay nhắn tin cho người ở Singapore
Tại Singapore, nếu không có việc khẩn cấp, mọi người thường ưa dùng nhắn tin. Như vậy các cuộc họp hay công việc của người bạn cần trao đổi không bị gián đoạn. Hơn thế nữa cách dùng nhắn tin cũng đôi khi có hiệu quả giúp ghi nhớ, có thể kiểm tra lại nội dung đã trao đổi và tiết kiệm hàng ngàn đô la cho mỗi người nếu họ có lượng công việc cần trao đổi nhiều.
Các số điện thoại cần thiết
Đại sứ quán VN – Vietnam Embassy +656 462 5938 (Địa chỉ : 10 Leedon Park, Singapore 267887)
. Lãnh sự quán : +65 468 9863 hoặc +65 462 5936
Cứu hoả/ xe cứu thương – Fire/Ambulance +65 995
Cảnh sát – Police +65 999
Cấp cứu tại nạn – 24-hour Emergency Road Service +656 748 9911
Nếu các bạn có thể mượn, thuê hoặc mua lại thẻ trước khi sang Sing thì sẽ bớt được kha khá thời gian xếp hàng, mua sim, lắp sim, chuyển vùng,.... sẽ có thêm thời gian để lượn hơn đó :)

tamnt07
20-04-2017, 14:56
PHẦN 5- ĐI LẠI
1. Tổng quan
Singapore là một đất nước phát triển, với nhiều phương tiện hiện đại như tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống bãi đỗ xe hiện tại tự động. Các phương tiện di chuyển chính ở Singapore gồm có:
- Tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, gọi chung là : SMRT
- Xe bus
- Taxi (cần đứng đúng station bãi đỗ để bắt taxi)
- Uber / Grabtaxi (sử dụng App gọi xe như bình thường, nhưng có thêm phần Uber food)
Với khách đi du lịch thông thường thì sẽ thường xuyên di chuyển SMRT hoặc xe Bus. Đây là 2 phương tiện có chi phí rẻ hơn các loại khác. Lấy ví dụ đi từ sân bay vào trung tâm: taxi hết khoảng 24$, xe bus khoảng 2,5$, tàu điện ngầm khoảng 2,2$ …
Nếu bị lạc, đừng ngại hỏi đường người dân, họ sẽ rất vui vẻ và nhiệt tình.
Giao thông ở Singapore theo chiều tay lái nghịch (bên trái).
Không nên dựa hẳn vào hệ thống tàu điện ngầm MRT ạ. Vì để đi đến được một nơi nhiều lúc mình phải chuyển trạm đổi line đến 2, 3 lần. Nói nghe nhẹ nhàng vậy chứ lội từ line này sang line kia cả ngày nó cũng đau chân thấy cụ luôn. Tốt nhất là kết hợp giữa xe buýt và MRT. Ví dụ mình đang ở gần trạm line tím, muốn đến nơi nằm trên line xanh, thì thay vì lội bộ đến trạm line tím rồi xuống trạm cắt với line xanh lội bộ lại MRT line xanh, mình nên leo lên xe buýt gần nhất đến thẳng trạm line xanh luôn. Như vậy tránh được 2 lần lội bộ 1. Từ nhà đến line tím và 2. Từ line tím sang line xanh.

tamnt07
20-04-2017, 14:59
PHẦN 5- ĐI LẠI
2. Tàu điện ngầm MRT
Mới nhìn vào bản đồ hệ thống MRT, sẽ cảm thấy khá phức tạp, nhưng chỉ cần đi trong 1 ngày thì bạn sẽ cảm thấy dễ hiểu ngay thôi. Cơ bản hệ thống MRT Singapore có 5 làn chính và các làn LRT màu xám (ít thường dùng).
East West (EW) – màu xanh lá
North South (NS) – màu đỏ
North East (NE) – màu tím
Circle (CC) – màu cam
Downtown line (DT) – xanh da trời
Để xem chi tiết hơn các bạn nên download Map về và cài vào Smartphone cần khi dùng đến http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/mrt-and-lrt-trains/train-system-map.html
Để đi tàu điện ngầm bạn sẽ có 2 cách đi sử dụng 2 hình thức thanh toán khác nhau:
Dùng thẻ EZ-link (nên dùng), giá trị sử dụng 5 năm, hết tiền lại nạp, dùng cho cả Xe Bus + MRT
Mua thẻ Standard Ticket (sử dụng trong 1 tháng, chỉ dùng cho MRT)
Thẻ EZ-Link
Với các bạn di chuyển nhiều thì lời khuyên tốt nhất là mua thẻ EZ-Link, vừa dùng được cho xe Bus và MRT, sử dụng dễ dàng, nhanh gọn, quẹt thẻ cái là xong, không phải xếp hàng mua vé lẻ từng chặng, hoặc phải chuẩn bị xu, tiền lẻ để thanh toán. Chi phí đi lại trong 3 ngày khi dùng EZ-link cỡ khoảng 30$ Sing (thực tế mình còn thừa).
Thực tế thì khi mua thẻ Ez-link bạn sẽ nhận được tấm bản đồ chi tiết về MRT. Đa phần các bạn di chuyển ở khu trung tâm với các line Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, và đỏ. Việc mua thẻ EZ-link rất đơn giản. Bạn chỉ cần tới các quầy vé tại bến tàu điện ngầm, yêu cầu nhân viên bán vé hỗ trợ. Người Sing khá thân thiện nên không khăn trong việc mua vé. Giá thẻ 12$ Sing trong lần đầu mua, bao gồm 5$ phí và 7$ trong thẻ. Thẻ có giá trị tới 5 năm, do vậy các bạn có thể sử dụng nhiều lần, có thể cho người khác mượn… Nếu các bạn có thẻ tạm không dùng tới thì có thể cho thuê lại, vì nhiều bạn phải trả phí mua thẻ 5$, thay vì đó bạn có thể cho thuê lại.
Người có thẻ cho mượn – kết nối với người cần mượn thẻ EZ-link?
Cách mua vé:
Nếu trong túi bạn toàn tiền S$50 thì bạn hãy liên hệ quầy Passenger Service để đổi tiền lẻ. Có thể xếp hàng mua thẻ ở quầy Passenger Service

Cách nạp tiền thẻ EZ-link (topup EZ-link)
Đơn giản vô cùng, chỉ cần xem clip sau đây. Nếu vẫn chưa rõ, bạn reply bên dưới mình giải đáp. Khi đi vào máy quét thẻ, mà tự nhiên nó báo đỏ, kêu chít chít không mở cửa cho đi thì khả năng cao là thẻ bạn đã hết tiền, thì bạn cần phải nạp tiền rồi đó, cũng có trường hợp hệ thống quẹt báo lỗi, bạn cứ bình tĩnh thử lại, 2 , 3 lần không đc thì nạp tiền, hoặc hỏi nhân viên hỗ trợ.
Có 2 cách thanh toán khi Topup tại máy là : thanh toán bằng thẻ Visa hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Dưới đây hướng dẫn bạn Topup bằng tiền mặt nhé.
bước 1: chuẩn bị tiền tối thiểu 10$ Sing
bước 2: đặt thẻ lên vị trí cảm ứng, bạn nhìn màn hình thấy hiện số tiền còn lại.
bước 3: nhìn vào màn hình cảm ứng, chọn lại hình thức thanh toán.
bước 4: đưa tiền vào máy, đợi 1 chút cho tiền thật chuyển vào thẻ (nghe ảo nhờ)
bước 5: kiểm tra trên màn hình xem đã có tiền vào chưa
bước 6: nhận bill – lấy thẻ – done
(Nếu thấy khó thì bạn chạy ngay ra quầy vé (cách cửa vài bước chân) nói là “I want to top-up 10 SGD”. Bạn đưa cho nhân viên tiền 10 SGD, họ sẽ nạp tiền vào thẻ và bạn tiếp tục vi vu).
Chú ý: nếu cài app EZ-Link trong điện thoại Android thì bạn tự nạp thẻ bằng thẻ tín dụng của bạn nhé. App này sẽ thông báo số tiền dư trong thẻ, theo dõi rất là tiện lợi.
Đến khi ra sân bay, ở trạm tàu cuối cùng, có quầy rút lại tiền lẻ còn dư trong thẻ, bạn chỉ việc đến đó xếp hàng. Họ sẽ check và rút tiền ra, trả bằng tiền mặt cho bạn nhé.
Sử dụng thẻ Ez-link thì khá đơn giản. Chỉ cần quẹt thẻ lúc vào ga, và quẹt thẻ lúc đi ra khỏi ga, tiền sẽ được tự động trừ. Nhiều bạn thắc mắc làm sao tính được số tiền bị trừ của từng chặng, đơn giản là lên web tra, nhiều website có bảng giá tính khi hướng dẫn đi MRT, cách này khá phức tạp vì phải vào web. Còn 1 cách nữa là sử dụng Application moblie, mình sẽ hướng dẫn phía dưới.
Thẻ standard Ticket (cách thanh toán thứ 2 khi đi tàu điện ngầm)
Cái này dùng trong trường hợp bạn đi ít (ít sử dụng MRT trong chuyến du lịch), thẻ chỉ dùng được cho MRT và LRT, thẻ dạng giấy. Thẻ Standard Ticket có chính sách đi 6 lần thì được giảm 10cent. Khi mua vé thì cũng bị trừ 10cent deposit, tuy nhiên tiền này sẽ được trả lại vào lần đi thứ 3. Thẻ giấy này có hạn sử dụng trong 1 tháng.
Cách mua vé & sử dụng thẻ Standard ticket:
Mua vé lẻ, theo từng chặng – Sử dụng Standard ticket. Bạn phải tự mua vé ở máy bán vé tự động. Máy tự động chấp nhận tất cả các loại tiền xu, còn tiền giấy thì giá trị cao nhất là tờ S$10. Nếu trong túi bạn toàn tiền S$50 thì bạn hãy liên hệ quầy Passenger Service để đổi tiền lẻ.
Sau khi có thẻ bạn chỉ cần quẹt vào chỗ barrier (khe quẹt thẻ ở cửa) thì cửa sẽ mở để bạn đi qua. Vào ga thì Bạn xem bảng hướng dẫn để tìm đúng chuyến tàu của bạn và lên tàu.
Bạn nhớ giữ vé để quẹt thẻ khi đi ra. (Nếu làm mất thì bạn sẽ không ra khỏi trạm được) Đồng thời giữ vé để trả lại và nhận lại tiền. Mỗi vé sẽ được trả lại S$1. Bạn trả lại vé tại máy mua vé tự động và nhận lại tiền của mình.
Để dễ hướng dẫn cho các bạn, mình lấy ví dụ cách đi từ sân bay Changi Airport về Bugis (trung tâm Singapore).
Từ Sân Bay Changi Airport về Bugis (trung tâm Singapore)
Bước 1: Sau khi làm các thủ tục nhập cảnh xong, các bạn nhìn theo bảng chỉ dẫn ở sân bay ra MRT, có chữ Train to City. Trên đường đi qua quày bán vé SIM bạn nên ghé vào mua Sim luôn.
Bước 2: tiếp đến bạn tới quầy bán vé – nằm ngay cạnh khu vực soát vé và quẹt thẻ. Có thể mua thẻ EZ-link tại đây được rồi. Sau khi mua xong thì bạn quẹt thẻ ở các barrie rồi vào sảnh MRT nhé. VÌ là điểm đầu của Line nên cả 2 bên đều lên được
Bước 3: Giờ bạn xem bản đổ MRT, lên tàu rồi sẽ phải xuống ở ga Tanah Merah . Tức là 2 stop, dừng tới lần thứ 2 thì bạn xuống.
Bước 4: Dừng ở ga muốn đến – của mình thì dừng ở Ga Bugis, còn các bạn dừng ở đâu thì dừng ở đó.
Lưu ý là MRT chỉ tính tiền khi bạn đi ra khỏi Ga, giá tiền thì tùy Ga mà bạn Ra nhé. Do vậy không chỉ cần quẹt thẻ lúc vào, cần quẹt thẻ lúc ra nữa.

tamnt07
20-04-2017, 15:00
PHẦN 5- ĐI LẠI
2. Tàu điện ngầm MRT (tiếp)
Đi Tàu điện ngầm bạn cần lưu ý những vấn đề sau:
Tên trạm: gồm chữ viết tắt của tên tuyến và số thứ tự của trạm. Ví dụ: tên trạm bạn bắt đầu đi là Little India sẽ được ký hiệu là NE7 và tên trạm bạn kết thúc là Newton sẽ được ký hiệu là NS21.
Tên hướng: tên trạm cuối cùng của tuyến sẽ được đặt cho tên hướng. Tên hướng ghi ngay trên cửa lên tàu.
Trạm chuyển tuyến (interchange): có 1 số trạm là trạm trung chuyển giữa tuyến màu xanh và màu đỏ, màu đỏ và màu tím, màu tím và màu xanh. Bạn nhìn trên bản đồ sẽ thấy trạm có đường giao nhau giữa các tuyến. 1 Trạm có thể có 2 – 3 Line giao nhau. Cần chú ý các mũi tên điều hướng chuyển Line, vì có line nằm ở tầng 2, có line nằm ở tầng 3 v.v.v Ví dụ trạm Dhoby Gauht có NS24, NE6, CC1, như vậy có thể sẽ có 3 Line tàu chạy, khi bạn chuyển hướng cần nhìn bảng chỉ hướng đi đúng Line .
Lên tàu đi ở 2 bên cửa, thương mọi người xếp hàng 2 bên, còn ở giữa thì dành cho người từ tàu đi xuống.
Tránh đi tàu điện vào giờ cao điểm tan tầm, các tối thứ 6,7. Tàu điện sẽ khá đông, tránh thôi chứ nếu cần vẫn đi ok.
Nếu sử dụng thẻ EZ-link thì luôn phải giữ cẩn thận, quẹt thẻ vào cửa rồi thì lúc ra cũng phải quẹt lại để ra. Lưu ý tại các điểm quẹt thẻ luôn có đèn Xanh – Đỏ chỉ dẫn làn đi được hay không, vì có 2 chiều, người vào và người ra mà. Luôn luôn phải quẹt thẻ lúc vào và lúc ra, tiền thì máy tự tính và trừ đi.
Mỗi tàu đều có 2 cửa 2 bên, xuống 2 bên cửa, nhưng có lúc nó mở bên này, có lúc nó mở bên kia. Bạn lưu ý không lại nhầm, tất nhiên đi 1 2 lần sẽ quen thôi.
Platform : 1 line sẽ có 2 chiều tàu chạy, gọi là Platform, đi hướng nào thì bạn phải để ý, ko lại đi ngược chiều cần đi.
Luôn lắng nghe các thông báo từ loa về điểm dừng, hoặc các thông báo bằng biển hiệu Led về thời gian tàu sắp đến (dành cho các bạn đang vội)
Chú ý khi dừng tại các trạm Đổi LIne (interchange), đi đúng hướng
Đi lên – và đi Xuống khỏi MRT – chú ý đứng đúng làn nhé..
Tàu điện 12h đóng cửa cho nên tốt nhất phải tầm 11h phải từ các điểm vui chơi khởi hành đi về.
Khi đi MRT hạn chế ngồi ghế màu đỏ ở đầu cuối mỗi dãy. Đây là ghế ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai,…
Không được Ăn – Hút thuốc khi sử dụng các loại phương tiện công cộng, có thể bị phạt 250$ Sing đó nhé. có thể cầm chai nước nhưng không được uống.
https://www.mytransport.sg/content/mytransport/home/commuting/busservices.html#Fare_Calculator
đây là trang web tính giá đi lại
Từ 2014, trẻ em <7 tuổi được miễn phí vé đi tàu điện MRT, và xe bus. Thay vì quy định tuổi tác của trẻ em để miễn vé (phải có giấy chứng minh phiền phức), nhiều nơi và dịch vụ ở Singapore áp dụng chế độ miễn vé theo chiều cao.
Nhảy tàu đi đến trạm TanahMerah thì chuyển line, lưu ý khi cửa mở sẽ mở cả 2 bên, 1 bên là chỉ hướng tàu đi Joo Koon, 1 bên là hướng Pasir Ris. Chú ý đi sang bên có hướng Joo Koon nhé. Sau đó lên tàu đi tiếp về trạm mà mình muốn thôi.
Sử dụng Application cho việc di chuyển MRT – Xe bus ở Singapore
Cái này mình đã sử dụng và thấy khá là tiện lợi. hướng dẫn cực kỳ chi tiết và cụ thể. Từ Smartphone bạn cài đặt App : Singapore Maps của streetdirectory Pte. Nếu không tìm được App trên App store bạn có thể vào đây tìm, trang chủ của App : http://www.streetdirectory.me/streetdirectory-mobile-app/
Ưu điểm khi sử dụng
Tính tiền và có so sánh giữa việc đi bus – taxi – MRT -> chọn cách đi rẻ nhất
Có thể chọn cách đi mà ít đi bộ nhất (dành cho các bạn lười)
Khi đi bus, có thể xem bản đồ + GPS bạn có thể theo dõi trực tuyến quá trình di chuyển -> biết chính xác điểm xuống (quá tiện phải không). Có chỉ dẫn khác như: Ẩm thực, mua sắm. Dùng Offline được (nhưng chỉ Map thôi)
nhược điểm
Có xuất hiện Quảng cáo khi dùng, Chỉ dùng được ở 1 số nước như Singapore, Mã, Phil, Indonesia, Hongkong
Ngoài ra với App này bạn cũng có thể tự khám phá nhiều điều hấp dẫn khác như : các chương trình khuyến mãi, các nhà hàng ăn uống ở gần điểm bạn đang đứng, cùng với giá cả đồ ăn….
Bổ sung:
Có 2 loại thẻ (dùng cho cả tàu điện, xe bus) là EZ link và Tourist pass, bạn có thể mua ngay tại sân bay Changi hoặc bất kỳ trạm tàu điện nào trong thành phố.
1 thẻ EZ link có giá 12SGD (trong đó 5SGD là tiền thẻ và 7SGD tiền để sử dụng), khi quẹt thẻ để đi tàu điện hoặc xe bus sẽ có màn hình thông báo số tiền còn lại trong thẻ, nếu hết tiền thì bạn phải top up thêm vào thẻ tối thiểu 10SGD. Mình đi lại khá nhiều trong thành phố trong 4 ngày cũng chỉ mất khoảng 20SGD.
Thẻ Tourist pass có giá 20SGD (10SGD tiền thẻ) thì có thể thoải mái đi lại bằng tàu điện và xe bus trong 1 ngày (1 ngày tính từ lần quẹt thẻ đầu tiên đến hết ngày hôm đó thôi, chứ không phải là trong vòng 24h). Có cả loại 2 ngày 26SGD và 3 ngày 30SGD.
Lưu ý là trước khi rời khỏi Singapore bạn có thể trả thẻ để lấy lại tiền thẻ cùng với tiền dư trong thẻ (EZ link có giá 5SGD, Tourist pass là 10SGD).
Các bạn nên mang theo bản đồ tàu điện của Singapore là có thể dễ dàng di chuyển bằng phương tiện này, hoặc sử dụng bản đồ offline trên điện thoại và để chế độ hiển thị phương tiện công cộng (public transport). Một số trạm tàu điện quan trọng các bạn nên ghi nhớ:
Hướng dẫn đi lại thì bạn tham khảo qua trang này. Một dạng bản đồ online chỉ đường ở Singapore. Rất tiện lợi để kiểm tra đường xá và cách đi lại. http://gothere.sg
Thời gian MRT, các bạn theo web này để xem bản đồ các trạm MRT (trong website này cũng có cả bus) : http://smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx
Time và thông tin chuyến cuối cùng/đầu tiên cho từng trạm : http://www.smrt.com.sg/Trains/Networ…x?stations=all
Để đi MRT thuận tiện, bạn cần có bản đồ MRT. Bản đồ này có ở Changi airport. Hoặc vào link sau để download bản đồ:
Bản đồ MRT mới nhất năm 2013 – có thêm Downtown Line stage 1
http://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/public-transport/mrt-and-lrt-trains/train-system-map.html
Thời gian chạy tàu từ sân bay Changi sớm nhất lúc 5h19 phút, muộn nhất lúc 23h51 phút (thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần chạy muộn hơn vài phút thôi)
Lưu ý là những bản đồ ngoại tuyến của GG map offline chỉ tồn tại trong máy của bạn 30 ngày. Sau thời gian này, ứng dụng sẽ tự động xóa dữ liệu để tạo không gian lưu trữ mới.

tamnt07
20-04-2017, 15:01
PHẦN 5- ĐI LẠI
3. Xe Bus
Thực tế di chuyển bằng xe Bus ở Singapore sẽ rẻ hơn là đi lại bằng tàu điện ngầm MRT. Cũng có 1 số tuyến thì giá MRT rẻ hơn, cái này tùy thuộc vào vị trí bạn đứng ở đâu và đi đến đâu. Bus ở Singapore chạy rất là nhanh và lụa nha, chóng mặt luôn ấy.
1 là: thanh toán bằng tiền mặt (tiền giấy hoặc tiền xu, từ 1 – 2 dollar Sing), cách này sẽ khá tốn tiền, vì Lái xe sẽ không tính chính xác được quãng đường bạn đi, có thể bạn sẽ phải trả cao hơn. Không khuyến khích đi bằng cách này. Khi lên xe bạn cần thả tiền giấy hoặc xu vào box. Sau đó nhận lại ticket ở hộp màu đỏ (loanh quanh gần đó). Và đợt mình đi thì mình thấy chẳng ai thanh toán bằng tiền mặt cả.
2 là: bạn thanh toán bằng thẻ EZ-Link (như đã giới thiệu ở trên). Đi cách này là tiện nhất, nhanh nhất, và khuyên nên sử dụng.
Quy trình đi Xe bus
Bước 1: lựa chọn chuyến xe Bus cho đúng – xếp hàng lên xe. Đa phần các điểm Bus bạn phải vẫy tay gọi để lái xe biết mà dừng mở cửa xe (quan trọng)
Bước 2: lên xe – thanh toán bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ EZ-link (ở cửa lên)
Bước 3: Xuống xe: Bấm nút báo hiệu Xuống xe ở điểm kế tiếp (không bấm là coi như đi tiếp đấy nhé)
Bước 4: nếu thanh toán EZ-link bạn cần quẹt thẻ trước khi ra khỏi cửa ( thường thì khoảng 2 – 3 phút trước khi xe tới bến thì có thể quẹt được rồi). Trường hợp không quẹt thẻ sẽ bị tính là đi cả chặng, từ đầu bến tới cuối bến (trừ vào tiền trong thẻ)
Lưu ý khi đi Bus ở Singapore
Không được hút thuốc, ăn uống, mang theo thú cưng và trái sầu riêng (một loại trái cây nhiệt đới có mùi rất nặng)
Bus chỉ dừng đón/trả khách ở trạm dừng
Nếu muốn bắt xe bus, phải vẫy tay khi xe đang đến gần trạm dừng. Nếu muốn xuống một trạm nào đó, phải ấn nút báo hiệu muốn xuống xe, và phải báo trước khi xe đến trạm.
Bạn mà muốn dừng phải coi Google map trước xem bạn sẽ xuống ở điểm dừng thứ mấy sau đó nhìn chằm chằm vào các trạm dừng bên đường và đếm trạm nếu ko muốn bị lố.
Phải xếp hàng tại các bến xe bus. Xe bus tại Singapore không có phụ xe, mọi người tự giác và nhanh nhẹn khi lên xuống, di chuyển.
Theo luật: bạn sẽ không được ngồi các ghế màu Vàng, đây là các ghế ưu tiên: dành cho người già, người khuyết tật, những người dắt theo trẻ em hoặc phụ nữ mang thai.
Không được phép đứng khi đang ở tầng trên ở những xe bus hai tầng
Một số trạm xe bus đông bạn sẽ phải xếp hàng, đi theo làn riêng của từng xe. Do vậy cần chú ý các biển báo để đi đúng làn vào đúng xe cần đi.
Nếu không có thẻ EZ thì bạn phải có đồng xu mới được lên Bus. Từ sân bay có BUS 36 về city (City Hall, Orchard..)
4. Phương tiện di chuyển khác
Đi bộ ở Singapore
Đi bộ ở Singapore quả là tuyệt vời, các đường phố sạch sẽ, không khí thoáng mát (trừ những hôm nắng). Thời tiết na ná Sài Gòn, và không oi bức như nắng mùa hè ở Hà Nội. Khi đi bộ sẽ có 1 số lưu ý sau mà bạn cần phải để ý:
Qua đường phải đi đúng làn đi bộ (có thể bắt gặp nhiều người qua làn không đúng, bạn đừng bắt chiếc, vì camera sẽ ghi lại, có thể bị phạt)
Ở các ngã 4, khi qua làn cần xin đường, bấm vào nút xin qua đường, không bấm thì có thể sẽ ko qua được, lưu ý nhé.
ở các ngõ nhỏ, phố nhỏ, thì vẫn có thể băng qua đường mà ko cần đi đúng làn, nhưng phải thực sự để ý xe cộ.

CityBuzz
Là loại xe buýt chuyên dùng có 2 tầng cho các khách du lịch đi thăm thành phố theo 3 tuyến chính : Orchard Road (C1), Chinatown (C2) và Little India (C3). Chỉ với 5 SGD 1 vé, bạn có thể đi không giới hạn từ 10h sáng đến 22h trong một ngày trên 3 tuyến xe đặc biệt này.
Điều đặc biệt là 3 tuyến xe này đều có điểm dừng ở hầu hết các điểm tham quan, các siêu thị và trung tâm thương mại, khu ăn uống v.v… nổi tiếng trong phạm vi 3 khu vực kể trên. Bạn hoàn toàn có thể dành riêng 1 ngày để đi du lịch trong thành phố (citytour) bằng loại xe này.
Tham khảo thêm tại: www.singaporeguides.info/html/general-info/city-buzz.shtml
Đi Taxi ở Singapore
Cái này tớ chả dùng, đắt kinh khủng luôn, Taxi ban đêm sẽ đắt gấp đôi giá ban ngày. Tránh kêu taxi khoảng tầm 3-5pm, vì đây là thời gian họ chuyển ca, khó kêu xe.
Khi đi taxi cần phải tới đúng điểm bắt xe (ở các khu trung tâm luôn phải xếp hàng khi đi taxi)
Ưu điểm: nhanh (vì đường Singapore thoáng lắm)
Ngoài ra cũng có thể sử dụng Grabtaxi hoặc Uber, giá ngang ngửa nhau thôi. Nhưng vẫn khá cao so với người VN mình.
Hãng taxi City Cab +656 552 2222 Hãng taixi NTUC Comfort +656 552 1111 Hãng taxi TIBS +656 481 1211
Kinh nghiệm của tôi là nếu bạn đi một mình hay hai mình, thì có thể chọn tàu điện ngầm. Nếu đi một nhóm từ 4 người thì nên chọn taxi, bởi chia ra phí di chuyển sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên nếu nhóm bạn nhiều hơn 4 người, thì bạn phải chịu gọi đến 2 chiếc taxi, vì taxi chở quá 4 sẽ bị phạt 200 sgd. Nhưng thà như thế còn hơn bắt một taxi to vì giá sẽ đắt gấp 3 đấy.

christang
20-04-2017, 18:57
PHẦN 5- ĐI LẠI
3. Xe Bus
.......
Nhưng thà như thế còn hơn bắt một taxi to vì giá sẽ đắt gấp 3 đấy.

Cậu ơi, kinh nghiệm hay quá nhưng tớ góp ý tẹo là cậu lập 1 topic riêng cho mọi người dễ kiếm và theo dõi =)) chứ như này mà sau này nhiều post kiếm lại chắc xỉu. hihi

tamnt07
21-04-2017, 14:01
Cậu ơi, kinh nghiệm hay quá nhưng tớ góp ý tẹo là cậu lập 1 topic riêng cho mọi người dễ kiếm và theo dõi =)) chứ như này mà sau này nhiều post kiếm lại chắc xỉu. hihi
Căn bản là tớ cũng thấy nhiều topic tương tự rồi, nên sợ loãng :) mà lo gì có mục Search mà hehe...

tamnt07
21-04-2017, 14:02
PHẦN 6- THAM QUAN
1. Vịnh Marina
Thời tiết ở Singapore khá nóng, đến 7h tối mà trời vẫn sáng nên muốn ngắm hoàng hôn bên vịnh Marina bạn phải chờ đến khoảng 7 rưỡi tối. Đặc biệt Show ánh sáng và nhạc nước có tên Wonder Full được trình diễn miến phí hàng đêm tại resort casino Marina Bay Sands và Art sciene museum vào lúc 20 giờ, 21 giờ 30 (riêng cuối tuần có thêm một suất lúc 23 giờ) luôn là thứ khiến rất nhiều người mong chờ được thưởng thức tại đảo quốc này. Link xem nhạc nước https://www.youtube.com/watch?v=Okm8o6envgw diễn tầm 15 phút.
Các bạn nên sắp xếp thời gian để vừa kịp ngắm hoàng hôn trên cầu Helix, ăn tối và xem nhạc nước ở đây nhé. Để đến nơi đây, bạn có thể đi MRT đến ga Raffles Place rồi ra cửa H hoặc đi xe CityBuzz C2 điểm đỗ số 3 hoặc xe buýt TIBS số 167 và 182 từ phố Orchard.
MerlionPark Tượng cá sư tử nổi tiếng. (tới City Hall MRT rồi đi bộ tới)
2. Chinatown
là khu vực sầm uất bậc nhất Singapore, với đa số người dân sinh sống là người Hoa (tỷ lệ người HOa ở SIngapore chiếm tới 65%). Do vậy có thể nói nơi đây là 1 điểm thăm quan không thể bỏ qua khi tới SIngapore. Trước đây khu Chinatown sầm uất kẻ buôn người bán, nơi tập trung các lái buôn từ khắp Trung Hoa và Tây Âu qua lại buôn bán. Ngày nay Chinatown vẫn ồn áo náo nhiệt, nhưng thay vào đó là các hàng quán Ăn, đồ lưu niệm, và các cửa hàng phục vụ khách du lịch. Thời điểm đẹp nhất là vào dịp tết nguyên đán, cả dãy phố, ngõ ngách đều nhộn nhịp, trang trí bởi Đèn Lồng, các tiệm bán mặt nạ, may mặc, v.v.v Các hàng quán ở mặt đường bán đồ ăn khá cao, giá từ 8 – 15$ Sing / đĩa phần, hoặc món. Mình ở ngay chinatown, tìm hoài k thấy quán cháo ếch. 10h đêm gần như các quán đóng cửa hết. Còn một số quán ăn lớn thì mở cửa thôi.
Nếu muốn ăn rẻ hơn bạn nên tìm vào khu Chinatown Complex, 1 khu nhà tổ hợp với các gian hàng nhỏ, chỗ này bán nhiều thứ như 1 khu chợ, và có khu vực ăn uống riêng, giá cả từ 5 – 10$ / suất / phần, rất hợp lý.
Amoy Food Center gần đường Maxwell, nên ăn buổi sáng vì buổi trưa dân văn phòng ăn rất là đông.
Bạn có thể đến Khu người Hoa bằng cách xuống ga MRT Outram Park hoặc ga MRT Chinatown hoặc đi xe CityBuzz C2 (điểm dừng 5 và 6.
Golden Dragon craft shop in Chinatown. 101 Upper Cross Street, #02-51 People's Park Centre, People's Park Centre, Singapore 058357. Hours: Open today • 12:30–7:30PM. Phone: +65 6535 8454.  ko thấy có quilling
The Library Bar: 47 Keong Saik Road , 20h- 01h, mạn khu china town. Cách Beary best 800m/11’ đi bộ.
Đi WC ở khu này mất 10 cent/lần nhé. Cho nên muốn tiết kiệm tiền hãy tranh thủ đi WC ở MRT.
1. KONG CHOW WUI KOON
Nơi gìn giữ và quảng bá những di sản văn hóa Trung Hoa như múa lân, võ thuật, và hát múa. 321 New Bridge Road - www.kongchow.org
2. CHINATOWN FOOD STREET
Khu phố ẩm thực đặc sản tại Chinatown. Bạn hãy thử món cơm gà Hải Nam, mì char kway teow, và roti prata ở đây nhé.
335 Smith Street - www.chinatown.sg
3. MEI HEONG YUEN DESSERT
Tìm các món tráng miệng truyền thống của văn hóa Trung Hoa tại quán Mei Heong Yuen Dessert lâu đời. Chúng tôi gợi ý món súp tổ yến hoặc các món kem đá tuyết. 63-67 Temple Street - www.meiheongyuendessert.com.sg
4. THƯỞNG THỨC TRÀ
Bước vào thế giới trà và các dụng cụ pha trà tại quầy #01-01 trên đường Sago, nơi sẽ có nhiều buổi biểu diễn pha trà và thưởng thức trà. #01-01, 18 Sago Street
5. BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE & MUSEUM
Tìm hiểu Phật Giáo tại điểm đến nổi tiếng: Đền Răng Phật cùng thánh tích Răng Phật. 288 South Bridge Road - www.btrts.org.sg
Từ trạm MRT China Town cách chùa không xa, đi chừng 10 phút là tới. Chùa mở cửa sớm từ 7h. Thời điểm mình tới chùa là khoảng 9.30AM, và đang diễn ra một buổi lễ. Tuy vậy chùa vẫn khá vắng và thích hợp để đi tham quan chung quanh, mình nghĩ rằng các bạn cũng nên đến sớm để tránh đông đúc. Nếu có ý định tham quan hết các tầng lầu, có thể sẽ mất hơn một tiếng, mình chỉ đi vòng ở dưới sảnh tầng sệt mất khoảng 20 phút rồi trở ra.
6. LOMOGRAPHY GALLERY STORE
Những người đam mê nhiếp ảnh sẽ thấy cửa hàng Lomography Gallery Store rất ""cool"". Cửa hàng trưng bày các tác phẩm từ Hội nhiếp ảnh Lomography địa phương và có bán phụ kiện, giỏ sách, áo thun. 295 South Bridge Road - www.lomography.sg
7. MYTHOLOGY
Cửa hàng thời trang boutique bày bán những món đồ độc đáo từ những nhà thiết kế Châu Á. 88 Club Street - www.my-thology.com
8. SRI MARIAMMAN TEMPLE
Mang ý nghĩa di sản quốc gia, đây là đền thờ Hindu lâu đời nhất Singapore được xây dựng từ năm 1827. 244 South Bridge Road - www.heb.gov.sg
9. UTTERLY ART
Phòng tranh và không gian triển lãm Utterly Art trưng bày tranh ảnh từ các nghệ sĩ địa phương và quốc tế. Hầu hết các buổi triển lãm tại đây là miễn phí. Lầu 3, 20B Mosque Street - www.utterlyart.com.sg
10. SPRING COURT
Vịt quay Bắc Kinh là món ăn nổi tiếng nhất ở nhà hàng lâu đời Spring Court. 52-56 Upper Cross Street - www.springcourt.com.sg.
3. Garden by the bay- Khu vườn bên vịnh
có các khu tham quan chính là: Cloud Forest, Flower Dome, OCBC Skyway, Bay East Garden, Heritage Gardens, Dragonfly & Kingfisher Lakes, Sun Pavilion, Far East Organization Children’s Garden, Supertree Grove, World of Plants.
Khu vườn bên vịnh Gardens by the Bay là điểm du lịch xanh chứa hơn 250 nghìn loài cây quý hiểm và chỉ cách trung tâm thành phố 5 phút đi bộ. Khi mặt trời lặn, đừng bỏ lỡ chương trình biểu diễn âm thanh ánh sáng ngoài trời ở khu Supertree Grove có tên GARDEN RHAPSODY- GARDEN WALTZ. Đây là chương trình âm nhạc và ánh sáng diễn ra hằng đêm giữa những Siêu Cây khổng lồ. Chương trình hoàn toàn miễn phí và diễn ra mỗi ngày (19h45 và 20h45). Địa chỉ: 18 Marina Gardens Drive, Miễn phí
Flower Dome và Cloud Forest
Nên mua cả combo Garden by the Bay và Skyway sẽ rẻ hơn. Giá vé (bao gồm Cloud Forest và Flower Dome (conservations))mua tại quầy: người lớn: 28SGD.
Cách tới: đi bằng MRT. Bạn có thể ngừng ở trạm Bayfront hay Marina bay tuỳ theo đi line nào cho tiện đường bạn, sau đó đi bộ tới Garden by the bay theo bảng chỉ dẫn ở khắp nơi gần trạm MRT.
Vừa tới Garden by the bay bạn nên mua xe điện để được đưa tới tận cửa của Cloud Forest và Flower Dome. Giá vé xe điện là 2SGD/người. Khi về thì bạn nên đi bộ về để ngắm toàn bộ cảnh của Garden by the bay.
Điểm thứ hai chụp hình đẹp là cầu nối liền giữa Marina bay và Garden by the Bay, cây cầu này đi ngay dưới giữa Hotel Towers (tòa nhà có bể bơi trên cao và sky park), đây là vị trí bạn có thể chụp được cả Marina Bay và các cây nhân tạo khổng lồ đầy màu sắc của Garden by the Bay.
Nhiệt độ khá lạnh 20-22 độ nên mang theo áo khoác, nên đi tham quan lúc trời còn sáng. Thời gian tham quan mất khoảng >1h.
Dân Sing ra đây tập thể dục khá là nhiều, chạy bộ là chủ yếu.
Lưu ý: Mỗi tháng sẽ nghỉ một ngày, thường là thứ hai để bảo dưỡng định kỳ. Các bạn cần xem lịch trước để tránh đi đúng ngày bảo dưỡng.
OCBC Skyway
Đi bộ trên không qua siêu cây, vé là S$6 tầm 100.000 VNĐ. Khi trời tối, bạn hãy tham quan OBCB skype way thưởng thức nhạc giao hưởng và tận hưởng sự kết hợp diệu kỳ giữa âm thanh và ánh sáng của Supertree Grove. Skyway là nơi đẹp nhất Garden by the bay kết nối với các supertree Grove của Garden by the bay với độ cao 22m và chương trình biểu diễn âm nhạc vào buổi tối. giá mua tận nơi là 8 sgd, còn mua tại Phuotvivu chỉ 6sgd (hỏi baynhe.vn xem bn).
Lịch đóng cửa:
OCBC Skyway: 18/01, 15/02, 21/03, 11/04, 09/05/ 13/06, 11/07, 15/08, 05/09, 17/10, 14/11, 19/12
OCBC Skyway sẽ đóng cửa sớm vào lúc 14h ngày 25/06/2016 cho sự kiện Retro Fever, và sẽ chỉ nhận vé mua trực tiếp tại cổng đến 13h30 cùng ngày.
Cách đi: Đi tàu đến trạm Bay Front, Exit B, đi thẳng men con đường rồi đi ra ngoài cửa kính, sau đó khoan bước lên cầu thang mà hãy đi thang máy bên tay trái đó, à cái đó là mình khuyến nghị với những ai đi với người lớn mà không đi lại được nhiều, dù lên cầu thang cũng không nhiều bậc lắm.
Cách đi: MRT đến trạm bayfront (nhớ là bayfront nhé, ko phải habourfront hay marinabay) circle line màu cam, hình như là CE1 thì phải - đi lên mặt đất ngay khách sạn marina bay sand - vào thang máy lộ thiên lên tầng 6 ks (nhớ là có 2 cái thang nhé, cái đầu tiên ko lộ thiên và lên tầng 5 thôi, đi một tí nữa là có cái thang lên tầng 6.) - đi qua cây cầu trong lòng ks - đi qua cây cầu ngoài trời vươn gần tới Garden - chụp ảnh, ngắm cảnh - đi xuống đất bằng thang cuốn hoặc một số thang máy gần đó để đi vào garden - tiếp tục đi qua cầu chuồn chuồn bắc ngang hồ chuồn chuồn, where wonder blooms (mà chưa thấy wonder với bloom chi hết!) - bạn đã chính thức bước vào garden.
Giờ mở cửa: mở sớm 5 - 6h sáng và đóng muộn 1 - 2h đêm, tuy nhiên các điểm phải mua vé tham quan thường mở lúc 9h sáng và đóng trước 9h tối, vé phải mua trước 7h tối, do đó plan thích hợp nhất là từ 9h sáng hãy đến garden, thời gian tham quan lý tưởng có thể là từ đầu giờ chiếu đến tối để có thể cảm nhận toàn bộ nó cả ngày và đêm.
Xem: có information ngay cổng, đầu tiên là các khu vườn malay, ấn, trung quốc, châu âu... các khu để khám phá văn hóa, giáo dục về thực vật... đi tiếp sẽ vào khu vực có các cây (bằng sắt) lớn treo phong lan lên đó, giữa vườn có sân khấu ngoài trời - lên đường đi treo trên không gọi là OCBC skyway vì OCBC tài trợ xây cái này và thu tiền hahaha (9h sáng - 8h tối) 5 $/người - đi qua phía tay trái là 2 nhà kính khoảng 30 $/người/2 nhà ko bán lẻ từng cái. Sợ mỏi cẳng thì mua cái garden cruise 5$ nó chở đi vòng vòng có thuyết minh bằng tiếng anh luôn, mình chưa đi nên ko đánh giá được.
Far East Organization Children’s Garden: Đây là 1 điểm vui chơi cực hay ho mà ít người biết đến với cả 1 mặt sân rộng phun nước cho trẻ em chơi đùa MIỄN PHÍ y hệt như...chạy dưới mưa vậy - Bạn chỉ cần chuẩn bị cho con quần áo bơi, khăn lau người. Ở đây có chỗ thay đồ & chỗ ngồi cho bố mẹ đợi & ngắm con. Lúc này đảm bảo bố mẹ nào cũng sẽ ước mình nhỏ lại. Mình thì rất rất thích chỗ này phần vì không quá đông đúc, cả trẻ em lẫn người lớn đều rất văn minh, k chen lấn, tranh giành.

tamnt07
21-04-2017, 14:09
PHẦN 6- THAM QUAN
4. Đảo Sentosa
Sentosa (trong tiếng Malaysia thì Sentosa có nghĩa là thanh bình và yên tĩnh) là hòn đảo lớn thứ 3 ở Singapore và là một điểm đến thu hút rất đông khách du lịch. Để khám phá hết hòn đảo này bạn nên dành cả ngày.
Cách đi : Đi MRT tới Habourfont MRT NE1, ra khỏi MRT lên tầng 3 của Vivo city, L3, có quầy Sentosa: bạn sẽ mua vé vào thăm đảo Sentosa và xe buýt đi lại nội bộ trên đảo (3SGD), tiền đi cáp treo khứ hồi (9,9 SGD). Tuy nhiên nếu bạn bay bằng Tiger Airways, bạn có thể dùng Thẻ lên máy bay (Boarding Pass) của hãng này để nhận được ưu đãi cho các khoản kể trên là 7,5 SGD. trong khi đó đi bộ qua cầu Broadwalk chỉ vài trăm mét, có băng chuyền và miễn phí cũng có thể dễ dàng tới được Sentosa, và dĩ nhiên mình đã lựa chọn cách này.
Đặc biệt khi bạn đã đặt chân lên đảo Sentosa thì bạn được sử dụng các phương tiện công cộng hoàn toàn miễn phí (kể cả khi bạn đi về Vivocity, Harbour Front bằng tàu điện). Trên đảo có 4 trạm tàu điện Sentosa Station, Waterfront Station, Imbiah Station, Beach Station; đi USS hoặc Công viên nước thì dừng ở Sentosa Station, còn xem nhạc nước thì dừng ở Beach Station. Chuyến tàu cuối là 12 giờ đêm. Xe đi về Vivo đi free chỉ có RWS8 màu xanh lá cây
Về ăn uống thì mình ghé các food court hoặc mua đồ ăn trong 7eleven quanh Vivo City-tìm quán của Malay, vì ăn ở Sentosa khá đắt đỏ, mua trước khi vào Sensona. . Ăn trưa, ăn tối trên đảo bạn có thể ghé malaysian food street - cái foodcourt này nằm ngay gần USS, giá rổ và đồ ăn có thể coi là ổn nhất, chi phí khoảng 7 – 10$ Sing.
Hình quả cầu bên ngoài cổng USS nên có thể chụp choẹt thỏa mái!
Bãi biển ở Sentosa không đẹp như Nha Trang hay Phú Quốc nhà mình nhưng tắm biển ở đây cũng rất thoải mái. Trên đảo có 3 bãi tắm là Tanjong, Palawan và Siloso, sau khi đến trạm tàu điện số 3 bạn có thể đi xe bus miễn phí ra bãi tắm. Điều mình thấy thích thủ ở Sing là bạn hoàn toàn yên tâm khi để đồ đạc trên bờ biển và các bãi tắm đều có chỗ thay đồ miễn phí! Bãi Palawan còn có cái cầu treo bắc sang một cái đảo nhỏ có hai tháp cao tầm 4 tầng.
Bức tượng Merlion lớn nhất Sing: 8 S$
CRANE DANCE: Đúng 9g tối sẽ biểu diễn, đây là show diễn free về 2 con sếu bằng máy, có nước, nhạc, đèn và pháo hoa rất đẹp. Chính vì vậy nếu ai coi SONG OF THE SEA xong mới qua đây thì chỉ có đứng từ xa xem, vì các hàng ghế gần nơi biểu diễn đã bị giành hết từ trước 8g30. Show này khá đẹp nhưng nó không đáng để hi sinh SONG OF THE SEA (nếu các mẹ chưa xem nhạc nước) chỉ để giành chỗ ngồi xem 2 con sếu máy này biểu diễn trong có 10 phút. Vả lại lúc 2 con sếu này đứng lên thì rất cao nên đứng ở xa cũng thấy được.
Chương trình nhạc nước miễn phí diễn ra vào 17h00 & 17h30 mỗi ngày.
Tham quan S.E.A Aquarium (S$28, khoảng 500000 VĐ- nếu đặt sớm còn S$22 ở http://baynhe.vn/ve-tham-quan-gardens-bay-re-nhat) Mở cửa: 9g00 – 21g00 (hàng ngày). Bạn sẽ đặc biệt thích thú khi xem những loài cá đại dương này vào giờ cho cá ăn hàng ngày: 11:45, 14:30 và 16:45.
Tham khảo một bài viết 2014: http://baynhe.vn/du-lich/nhat-ky/hanh-trinh-den-singapore-cho-nguoi-thich-bui-phan-3-mot-ngay-o-sentosa
Madame Tussauds tượng sáp nổi tiếng. GIỜ MỞ CỬA : Thứ 2 > thứ 6 ( 10:00 sáng > 7:30 tối ) lượt mua vé cuối lúc 6:00 tối
Thứ 7 > chủ nhật ( 10:00 sáng > 9h30 tối ) lượt mua vé cuối lúc 7h tối. Thời gian tham quan khoảng 1h. Giá vé 26$ tại cổng.
The Image of Singapore- Image of Bảo tàng hình ảnh Singapore hay còn gọi Bảo tàng sáp (Wax Museum).
. Mở cửa:- Từ thứ 2 đến thứ 6: 10h - 19h30 - Từ thứ 7 đến chủ nhật: 10h - 21h.
Nhạc nước Singapore Wings of time (đảo Sentosa): giá vé 160.000 – 240.000 đồng. Vé xem nhạc nước phải đổi vé từ máy, các bạn nước ngoài đứng scan barcode mãi không được mà rất đông ng chờ, lúc đó mình nhớ ra là baynhe advise manual input nhanh hơn.
5. Clarke Quay
Tới Clark Quay bằng Mrt trên line tím hoặc đi bộ dọc bờ sông Singapore. Một điểm vui chơi nhộn nhịp, nên đến vào tối. Ở kế bên đó là cái công viên sư tử ban đêm, lung linh đèn, canh góc chụp là chụp đc cả con sư tử & trái sầu riêng đèn sáng rực, rất đẹp. Clark Quay thì hợp với uống hơn là ăn, dọc khu bờ sông bạn đi thích chỗ nào thì vào ngồi gọi đồ uống và đồ nhắm, lúc ra bill khoảng 40sgd. Còn nếu đi với bạn bè thì ko nhất thiết ngồi quán, tha thẩn dọc khu này cũng được. tối thứ 7 quần thể các quán bar, nhà hàng ăn chơi rất nhộn nhịp và đông vui. Còn ngày thường thì vắng lắm.
6. Các địa điểm khác
90 DEGREE QUILLING PAPER FRINGER 1,3 tr, giấy nhiều màu-paper color blends 6s$
http://www.papermarket.com.sg/category/blog/new-arrivals/ AFFLES CITY S.C. 252 North Bridge Road, Raffles City Shopping Centre. B1-27 Singapore 179103. +65 6333 9007 PLAZA SINGAPURA hoặc 68 Orchard Road, Plaza Singapura B1-12 , Singapore 238839, T +65 6333 9002 đây là workshop của Najmiyyah Adnan, người có làm chữ quilling yc credit.
Cầu Henderson Waves Đến Henderson Waves sẽ xuống MRT Harbourt Front rồi bắt bus 131, bảo bác tài cho xuống Henderson Road rồi đi bộ một lúc sẽ đến. Henderson Wave là cầu dành cho người đi bộ cao nhất ở Singapore với 4 điểm gềnh lên và 3 điểm gập xuống. Đặc biệt, vào buổi tối, nơi đây quả là lý tưởng để thỏa sức ngắm cảnh của 2 khu vườn nổi tiếng, Mount Faber Garden và Telok Blangah Mount Garden. Henderson thì hầu như có rất ít du khách đến tham quan cây cầu độc đáo – được mệnh danh là một trong 10 cây cầu lạ nhất thế giới. Đi từ chinatown: Bạn đi MRT chinatown line tím đến mrt Habourfront đi theo bản hướng dẫn ra bus station (rất gần) đón bus 131 hoặc 145 đi 5 stop rồi xuống là ngay chân cầu henderson.
NGẮM CẢNH TỪ TẦNG 56, ION ORCHARD Du khách được tự do chiêm ngưỡng Singapore từ ION SKY ở độ cao 218m, tầng 56 của ION Orchard, mở cửa từ 15h đến 18h mỗi ngày. Miễn phí. Địa chỉ: ION Orchard, số 2, Orchard Turn, 238801
Jurong Bird park (tới BoonLay MRT station, sau đó bắt bus 194,251 tới Jurong Bird Park). Vào tối, để lên tầng 55-56 ngắm toàn cảnh thành phố:
- bạn phải mang passport theo & có 1 receipt mua hàng bất kỳ tại Ion Orchard cùng ngày trước đó
- lên tầng L4 ghé Concierge ngta xác nhận các thứ xong mới hướng dẫn mình lên Ion sky từ Ion art L4
Trên đó ngoài ngắm cảnh từ trên cao còn có trình chiếu + nhạc cũng tương đối thú vị & thư giãn, theo chủ đề mùa xuân gì đó
Kinokuniya Bookstore: 391 Orchard Road #04-20/20B/20C/20E Takashimaya Shopping Centre Ngee Ann City, Ngee Ann City, Singapore 238872. Located in: Ngee Ann City. kinokuniya.com.sg. +65 6737 5021. Open now: 10AM–9:30PM. Thiên đường sách và tạp chí khắp nơi trên thế giới.
Khu tiểu Ấn: nơi tập trung đa phần người đạo Hồi, với hàng chuỗi cửa hàng bán đồ gia dụng được cho là rẻ nhất Singapore. Để đến được khu Tiểu Ấn Độ, bạn có thể đi MRT đến ga Little India hoặc Farrer Park hoặc đi xe CityBuzz C3 đến điểm đỗ số 5, xe buýt số 65 và 111. Có 10 địa điểm ở khu Tiểu Ấn các bạn tham khảo:
1. Khách sạn Wanderlust Hotel
Khách sạn boutique hiện đại này có 29 phòng, tất cả đều được trang trí độc đáo theo các chủ đề như Spaceman, Pop Art và Pantone. Nhưng 1 Wanderlust Hotel không chỉ có mặt tiền xinh xắn; bạn sẽ thấy những đồ dùng tiện nghi hàng đầu như đồ dùng trong nhà tắm hiệu Shanghai Tang, vòi hoa sen cỡ lớn, và một bồn Jacuzzi trên mái. Hãy nhớ ăn ở Cocotte, một quán ăn Pháp bình dân nằm trong địa điểm thú vị này.
2. Quán bar Zsofi Tapas
Quán bar trên mái thoáng gió theo phong cách Tây Ban Nha này phục vụ các món nhắm ngon miệng miễn phí khi gọi đồ uống. Hãy ưu tiên thưởng thức ngay ly sangria khá mạnh khi bạn ở 2 Zsofi Tapas Bar.
3. Prince of Wales
một nhà nghỉ bình dân với quán bar ngoài trời liền kề có tất cả những điểm cộng cần có: bia nấu thủ công giá rẻ, biểu diễn live nhạc Indie, các đêm đố vui hàng tuần, và đám đông khách hàng gồm cả dân du lịch bụi và dân địa phương thân thiện để bạn có những cuộc trò chuyện thú vị.
4. Indian Heritage Centre
Để thỏa sức thưởng thức nghệ thuật và văn hóa, hãy đến 4 Indian Heritage Centre (Trung tâm Di sản Ấn Độ) để xem các triển lãm dài hạn và ngắn hạn ở đó, mô tả lại các giai đoạn lịch sử của cộng đồng người Ấn Độ và người Nam Á trong khu vực Đông Nam Á.
5. Little India Arcade
Đi bộ quanh 5 Little India Arcade, một điểm mua sắm tấp nập để chọn đồ lưu niệm, ví dụ như những tấm sari bằng lụa thật đẹp, đồ thủ công và trang sức lấp lánh.
6. Tekka Centre
Một tổ hợp gồm chợ bán đồ tươi sống, khu vực ăn uống và mua sắm, tất cả tập trung tại cùng một chỗ, 6 Tekka Centre là nơi bạn có thể thỏa mãn cơn thèm đồ ăn Ấn Độ. Món cơm nị biryani không thể bỏ qua (hãy ăn ở quầy Yakader hoặc Allauddin) và bạn nhất định phải ăn thử món rojak Ấn Độ (rau trộn gồm có quẩy chiên, khoai tây luộc, mực nang, trứng, và nhiều nguyên liệu khác) ở cửa hàng Temasek Indian Rojak. Hãy kết thúc bữa ăn của bạn với một ly teh tarik (trà sữa) ngọt ngào từ các quầy bán đồ uống!
7. Komala Vilas
Nhà hàng The Banana Leaf Apolo, Cà ri Đầu Cá: Địa điểm 68 năm tuổi này là nơi phục vụ món chay Ấn Độ nguyên gốc nhất. 7 Komala Vilas luôn đông nghẹt khách, nhờ vào món masala dosai (bánh pancake làm từ gạo và hỗn hợp hạt đậu lăng, có nhân là khoai tây nghiền) đặc trưng của nhà hàng, được phục vụ kèm với sambar (món hầm rau củ có nguyên liệu chủ yếu là hạt đậu lăng) ăn thoải mái.
8. Đền thờ Sri Veeramakaliamman
Đền thờ nữ thần Hindu quyền năng, thần Kali, đền 8 Sri Veeramakaliamman Temple rộng lớn, được thiết kế tinh xảo theo phong cách kiến trúc Nam Ấn và được xây dựng từ năm 1855 – khiến ngôi đền này trở thành một trong những địa điểm tâm linh lâu đời nhất ở Singapore.
9. Nhà hàng The Banana Leaf Apolo
Là một nơi quen thuộc của khu vực này, 9 The Banana Leaf Apolo có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Tuy ở đây có cả món ăn Bắc và Nam Ấn, như món gà masala, cà ri cừu, và gà tandoori, món ăn đặc trưng ở đây chắc chắn là món cà ri đầu cá đậm đà.
10. Trung tâm Mua sắm Mustafa
Không có nơi nào như ở đây; một khu mua sắm khổng lồ mở cửa 24 giờ, bày bán không thiếu thứ gì ở cùng một chỗ. Đây là thiên đường cho những người thích săn hàng giảm giá và những dân mua sắm dày dặn kinh nghiệm.

tamnt07
21-04-2017, 14:13
PHẦN 6- THAM QUAN
6. Các địa điểm khác (tiếp)
Raffles Hotel cổ kính Giá phòng cho một đêm ở đây dao động trung bình khoảng từ $450 trở lên. Tuy nhiên nếu bạn không ở đây thì bạn vẫn vào đây tham quan miễn phí được nhé. Khách sạn với lịch sử lâu đời cùng lối kiến trúc cổ kính là một nơi bạn nên ghé qua khi tới đây. Trong khách sạn còn có Raffles Museum – nơi mô tả quá trình hoạt động của khách sạn từ xưa đến nay với một mức giá miễn phí. Bạn có thể đi MRT và xuống trạm Esplanade – CC3 rồi đi bộ khoảng 100m là tới.
Haji Lane: (gần trạm bugis)một con phố miễn phí, có những tác phẩm nghệ thuật đầy thú vị và cá tính ở Singapore. Bán đồ handmade cá tính.
Có một lưu ý nhỏ dành cho khách du lịch, đó là đa phần các cửa hàng đều cho phép chụp ảnh, tuy nhiên với một số mặt hàng thiết kế mang bản sắc riêng, việc chụp ảnh sẽ bị cấm hoàn toàn, nếu vi phạm, bạn có thể bị phạt tới 50 đôla Singapore, do đó, bạn nên để ý kỹ các biển báo. Arap street song song với đường này, cũng nên xem.
Masjid Sultan Đền thờ Sultan: GIỜ MỞ CỬA Thứ Hai đến Chủ Nhật: 9:30am - 12:00pm và 2:00pm - 4:00pm, Thứ Sáu: 2:30pm - 4:00pm, Vào cửa tự do Số 3 Phố Muscat Singapore 198833, Phone(65) 6293 4405. Một chuyến thăm tới khu vực Kampong Glam của Singapore sẽ không trọn vẹn nếu bạn không dừng chân ghé thăm Đền thờ Sultan. Với mái vòm dát vàng ròng đồ sộ và lễ đường rộng lớn, Đền thờ Sultan là một trong những tòa nhà tôn giáo gây ấn tượng mạnh nhất tại Singapore và là địa điểm tập trung của những người theo đạo Hồi ở Singapore.
Đền thờ được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1824 bởi Quốc vương Hussein Shah, vị vua Hồi giáo đầu tiên ở Singapore, cùng với sự hỗ trợ của East India Company. Những tòa tháp và hàng bao lơn bạn nhìn thấy ngày nay được xây thêm bởi kiến trúc sư Denis Santry - người phụ trách giám sát việc trùng tu sau lễ kỷ niệm 100 năm của đền thờ.
Lễ đường chính có thể chứa tới 5.000 người và là một trong những kiến trúc tôn giáo kỳ diệu và lớn nhất Singapore. Cũng đừng quên ngắm nhìn kiến trúc đáy mái vòm của đền thờ, được xây dựng từ nhiều chai thủy tinh mà các tín đồ thu thập được. Đây là một cảnh tượng tuyệt vời đáng chiêm ngưỡng.
Singapore Art Museum: 71 Bras Basah Road Singapore 189555. Thứ Hai đến Chủ Nhật 10h sáng – 7h tối (Nhận lượt khách cuối cùng vào lúc 6h15 chiều). Thứ Sáu 10h sáng – 9h tối. Người lớn - S$10 Sinh viên - S$5 Người cao tuổi trên 60 tuổi - S$5
Đoàn trên 20 người – giảm giá 20%. Miễn phí vào cửa đối với trẻ em từ 6 tuổi trở xuống, người cao tuổi quốc tịch Singapore hoặc Thường Trú Nhân, NSF, sinh viên và giáo viên của các trường trong nước.*Miễn phí vào cửa SAM vào Thứ Sáu từ 6h tối – 9h tối vào các ngày Giới Thiệu Thông Tin (Open House). *Trừ khi có thông báo khác. Thang máy giúp tiếp cận dễ dàng hơn tới các phòng trưng bày. Tủ khóa hiện có cho mọi du khách sử dụng. Hiện tại Bảo tàng đã đóng cửa trong thời gian 2 năm, chắc là để bảo dưỡng đại tu gì đó (một thời gian khá dài đấy nhỉ).
CHỈ ĐƯỜNG TỚI SAM: Bằng xe buýt SBS - 7, 14, 16, 36, 111, 131, 162, 175, 508, 518. SMRT - 77, 167, 171, 700. Bằng tàu điện MRT: 2 phút đi bộ từ Ga MRT Bras Basah.10 phút đi bộ từ Ga MRT Dhoby Ghaut, City Hall hoặc Bugis. Bằng xe hơi: Bãi đỗ xe hiện có trên Phố Waterloo, Phố Queen, Trung Tâm NTUC Income Centre và Plaza by the Park.
Bishan Public Library: 5 Bishan Pl, #01-01, Singapore 579841, mở cửa 10M-9PM, free. Trạm MRT Bishan NS17, CC15. Thư viện công cộng này là một trong những thư viện có kiến trúc đẹp nhất thế giới.
5 khu vườn tuyệt đẹp ở sân bay Changi Singapore
Sân bay quốc tế Changi ở Singapore được biết đến như một cửa ngõ quan trọng ở châu Á, và là sân bay ''thiên đường'' của thế giới. Du khách có thể hình dung về độ “sang chảnh” của Changi với vị thế là một trong 3 sân bay quốc tế đạt chuẩn 5 sao.
Nếu có dịp đến sân bay này, du khách nên thăm quan 5 khu vườn dưới đây để tìm kiếm những bất ngờ bởi sự hoành tráng và hiện đại của nó. Những khu vườn đậm chất Sing này sẽ khiến bạn mãn nhãn vì độ lung linh của chúng.
1. Vườn hoa hướng dương
Mỗi ngày, có hơn 500 bông hoa hướng dương sẽ khoe sắc rực rỡ tại khu vườn Sunflower Garden này. Đây là khu vực cho phép hút thuốc nên teen nào sợ khói thuốc cần lưu ý một chút.
Vườn hoa hướng dương được đặt tại sảnh ngoài của khu vực Departure Transit Lounge, lầu 3 (Terminal 2).
2. Vườn phong lan và hồ cá chép Nhật
Orchid Garden/ Koi Pond là một kiệt tác nghệ thuật nữa chứng minh cho đẳng cấp 5 sao của sân bay Changi đầy thú vị đây. Vườn phong lan là một bộ sưu tập với những giống lan cực kỳ quý hiếm, độc đáo. Để chứng minh cho điều đó, một giống lan có tên cực “chất” là Dendrobium Changi Airport, thực ra chính là một loài được lai tạo từ Dendrobium Singa Mas và Dendrobium Sri Siam. Koi Pond là hồ cá chép Nhật nằm giữa vườn phong lan tuyệt đẹp. Nằm tại Departure Transit Lounge, lầu 2 (Terminal 2).
3. Vườn xương rồng
Cactus Garden là ngôi nhà của hơn 40 chủng loại xương rồng từ khắp các châu lục trên thế giới.
Du khách sẽ cực kỳ ngạc nhiên với sự có mặt của rất nhiều loại xương rồng quý hiếm như: Golden Barells, Oldman Cactus hay “những chiến binh còn sống sót”- dương xỉ khổng lồ Tasmania từ thời đại của khủng long. Ghi lại địa chỉ của vườn xương rồng nhé: Lầu 3, khu vực Departure Transit Lounge (Terminal 1).
4. Vườn bướm
Năm 2008, việc khu vườn Butterfly Garden được mở cửa vào ở khu vực Departure Transit Lounge, lầu 2 và 3 (Terminal 3) là sự kiện độc đáo trên cả thế giới về các loại hình dịch vụ sân bay. Bộ sưu tập với hơn 50 loài bướm được tuyển chọn từ Malaysia và Singapore khiến khu vườn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hiện nay, số lượng bướm nơi đây đã vượt qua con số 1.000 con, chúng bay lượn khắp khuôn viên rộng hơn 300m2 và rất dạn dĩ với du khách. Ngoài ra, một lối đi bằng gỗ xuyên qua khu rừng và thác nước nhân tạo khiến không gian nơi đây thực sự là một kiệt tác về kiến trúc, thu hút không ít du khách tham quan trong thời gian chờ đợi tại sân bay. Đây là điểm đến đặc biệt nhất của Changi mà teen nhất định phải ghé đấy.
5. Khu vườn mê hoặc
Đúng như tên gọi Enchanted của mình, khu vườn này làm mê hoặc và quyến rũ không biết bao là teen đến đây “pose” hình đấy. Bốn tác phẩm điêu khắc hoa bằng kính màu khổng lồ, kết hợp cùng ánh sáng của đèn LED và âm thanh đã tạo nên một khung cảnh kỳ diệu. Đừng bỏ lỡ khu vườn này tại khu vực Departure Transit Lounge, lầu 2 (Terminal 2) nhé.
Xa lộ sân bay Changi
Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu như không được ngắm nhìn con đường cao tốc từ sân bay dẫn về trung tâm Singapore. Lên xe bus ở tầng B1 của sân bay để quay lại trung tâm thành phố. Từ trong xe bus nhìn ra, các bạn có thể cảm nhận màu xanh mát rượi của những khu rừng cây và bãi cỏ chen lẫn với những cụm hoa nhiều màu sắc. Không ai có thể nghĩ đây là con đường giao thông, bởi những mảng cây xanh được chăm chút tỉ mỉ như một khu vườn ngự uyển.
Đường mòn tự nhiên MacRitchie Reservoir và Southern Ridges với nhiều hoạt động ngoài trời thú vị (free). Southern Ridges Kéo dài suốt 9km, đường mòn Southern Ridges là nơi kết hợp hài hòa giữa môi trường tập luyện thể dục thể thao với không gian ngắm cảnh tuyệt vời xuyên suốt Singapore. Với vẻ đẹp tự nhiên và không gian xanh thoáng đãng, Đường mòn Southern Ridges trở thành một nơi lý tưởng để đi dạo hoặc đạp xe. Cùng với tầm nhìn 360 độ hướng về thành phố, đây là một trong những nơi tuyệt nhất Singapore để ngắm toàn cảnh đảo quốc, bến cảng và các Đảo phía Nam. Bạn sẽ đi qua cây cầu Henderson Waves đặc biệt, cây cầu này uốn lượn nối liền công viên Mount Faber với công viên Telok Blangah Hill. Đây cũng là cây cầu đi bộ cao nhất ở Singapore. Địa chỉ: đường Henderson, Southern Ridges, Bukit Merah. Miễn phí

tamnt07
21-04-2017, 14:14
PHẦN 6- THAM QUAN
6. Các địa điểm khác (tiếp)
Tác phẩm nghệ thuật ở Ritz - Carlton : Đến một khách sạn để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có thể làm cho bạn ngạc nhiên nhưng Ritz - Carlton là một khách sạn đặc biệt. Đến đây, bạn sẽ thấy ngay tác phẩm nặng ba tấn của Frank Stella được lắp ở ngay lối vào và cặp điêu khắc bằng thủy tinh của Dale Chihuly treo hai bên cửa - đây là tác phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc đương đại đẹp nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, tại không gian công cộng và trong phòng khách của Ritz - Carlton bạn còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm khác của Andy Warhol, David Hockney, Rainer Gross, Henry Moore hay Robert Zakanitch… 7 Raffles Ave, Singapore 039799. gần Marina Bay
Singapore Flyer: liên quan đến phong thủy và chi phí xây dựng công trình này. Chiếc đu quay có 28 chiếc lồng, mỗi chiếc lồng chứa được 28 người, và khi quay một vòng sẽ tốn 28 phút. Từ trong chiếc lồng mát rượi, càng lúc càng lên cao, các em nhìn lại lần cuối hầu như toàn cảnh Singapore từ trên cao với những địa điểm đầy kỷ niệm đối với các em trong những ngày qua như nhà hát Trái sầu riêng, cầu Esplanade, công viên Merlion, 2 vườn hoa Gardens by the Bay, đập nước Marina Barrage, nhất là tòa nhà Marina Bay Sands cao sừng sững. Giá 33$
Singapore Visitor Centre @ Orchard: Trung tâm thông tin du khách Singapore: 216 Orchard Road (Nằm cạnh orchardgateway@emerald). Hàng ngày 9h30 sáng - 10h30 tối. TRẠM MRT GẦN NHẤT: Somerset (NS23) thỉnh thoảng có triển lãm thủ công mỹ nghệ tại tầng 2.
Botanic Garden: là di sản thế giới duy nhất của Singapore, một khu vườn sinh thái rộng lớn và rất tuyệt vời cho những ai muốn tìm cảm giác thư thái ở Singapore. Đặc biệt nếu bạn đi với con nhỏ thì đây là không gian vui chơi rất lý tưởng cho gia đình bạn. Mình còn thấy rất nhiều nhóm bạn trẻ tổ chức các buổi picnic ở đây. Có 5 khu vườn trong này (đi xe bus: 7,66,67, 75,77,105,106,123,151,153,154, 171,174).
Jurong bird park: 2 Jurong Hill, Singapore 628925. 8:30AM–6PM hàng ngày Người lớn: $28 Trẻ em: $18
Zoo (tới Ang Mo Kio MRT station, sau đó bắt xe Bus 138 tới thẳng zoo)
Night Safari: (tương tự zoo), cái này ai đi Zoo ở Thái Lan thì không cần vào cũng được. Sau khi đến và quan sát bản đồ tham quan trong Night Safari, mình thấy có 2 lối đi. Một là lối dành cho khách đi bộ, hai là dành cho khách đi xe điện. Theo mình, bạn nên đi cả 2 lối đó vì 2 lối là 2 trải nghiệm khác nhau. Với lối cho khách đi bộ, bạn chỉ có thể đi một nửa công viên. Nhưng bù lại, bạn sẽ thấy 1 số động vật mà khách đi xe điện không thể thấy. Còn lối đi của xe điện bạn sẽ đi hết cả công viên.
Baysouth outdoor garden thì miễn phí, đây chỉ là công viên ngoài trời thôi. nên đi tham quan lúc trời còn sáng.
ArtScience Museum - Bảo tàng khoa học nghệ thuật Singapore - là một trong những nơi hấp dẫn du khách đến tham quan. Bảo tàng được xây dựng hình bông hoa sen đang mở. Nơi đây tổ chức nhiều buổi triển lãm có quy mô tầm cỡ thế giới.
Tree Top Walk: 601 Island Club Rd, Singapore 578775. nparks.gov.sg. Open now: 9AM–5PM cầu treo
Du thuyền dạo sông Singapore: giá vé 448.000 đồng.
Snow City (Tới Jurong East MRT station, sau đó bắt bus 335, 66), hoặc đi thẳng bus 66,178,198,335)
S’pore Flyer (tới City Hall MRT station, sau đó đi bộ tới flyer, hoặc đi thẳng xe bus: 106,111,133)
Esplanade Theatre (tới City hall MRT station rồi đi bộ tới) Nhà hát sầu riêng Esplanade thường xuyên có những buổi biểu diễn hoặc triễn lãm miễn phí. Bạn xem lịch của các chương trình nghệ thuật tại: https://www.esplanade.com/whats-on. Địa chỉ: Esplanade - Theatres on the Bay, 1 Esplanade Dr, Singapore 038981, Miễn phí
Fountain of Wealth: đài phun nước 8 đến 9 giờ tối hàng ngày để thưởng thức màn nhạc nước laser sống động và đẹp mắt. (tới City Hall Mrt station, rồi đi bộ tới hoặc đi bus :36, 97, 106, 111, 133, 501, 502, 518, 857, 700) Cạnh Suntec city (5 ngón tay).
Escape Theme Park (tới Pasir Ris MRT rồi đi bộ tới, hoặc đi xe bus: 3, 5, 6, 12, 17, 21, 89, 354, 358)
National Musium (tới Dhoby Ghaut MRT, sau đó đi bộ tới, bảo tàng cạnh YMCA)

tamnt07
22-04-2017, 13:25
PHẦN 7- CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG
1. Đi Singapore cần mang theo gì?
Singapore khá nóng do nằm trong vùng khí hậu xích đạo. Do đó việc ăn mặc sẽ cần phải thoáng mát.
. Hộ chiếu còn 06 tháng sử dụng.
Mũ, nón: mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành với nữ.
Giày thể thao bệt: đa số đi các nước phát triển thì sẽ phải đi phương tiện công cộng nhiều, bạn cần phải có 1 đôi giày thật tốt.
. Quần áo thay hàng ngày, tất chân, 01 áo khoác ấm (phòng trường hợp ngủ tại sân bay).
Áo mưa ni-lông / hoặc Ô nhỏ: vì nằm trong khí hậu xích đạo, mưa có thể tới bất cứ khi nào, chuẩn bị có thì vẫn hơn, đỡ tốn tiền mua “áo mưa nước ngoài” giá cao. -> Mang áo mưa thôi, ô hơi nặng.
Ở cắm điện 3 chấu: Ổ cắm điện tại Singapore đều là 3 chấu vuông.
Ổ cắm chia: dự phòng 1 ổ cắm chia 3, chia 4 hoặc nhiều hơn nếu bạn đi theo nhóm. Số lượng ổ chia tăng theo tỉ lệ số lượng điện thoại, máy ảnh v.v...
. Thẻ visa ACB (nếu có), CMT, ảnh 4x6.
. Điện thoại, xạc điện thoại, kiểm tra thẻ nhớ, thẻ nhớ dự phòng, xạc dự phòng (với bạn nào dùng điện thoại để chụp quay thì sẽ thấy nó ngốn pin kinh khủng). Gậy tự sướng, pin gậy (nếu có), máy ảnh, xạc máy ảnh.
2 chai nhỏ lấy nước, bánh ngọt, bánh gạo, bánh mì vuông,.... Rong gai khô vì rau bên Sing rất ít và mắc.
. Giấy ăn, tại Sing ko có free tisue, giá mỗi gói giấy ăn nhỏ chừng 50cents.
. Bông, băng, thuốc cảm, tiêu chảy, vitaminC, salonpas dán lòng bàn chân và bắp chân( mình đi có mấy ngày mà dùng hết 10 miếng đấy), dầu côn trùng, túi nilon nhỏ, to đựng quần áo bẩn.
. In Bản giấy file này và file chi phí dự kiến, lịch trình, booking phòng. Photo CMT, hộ chiếu, giấy chứng nhận vé máy bay khứ hồi.
. Đồ vệ sinh cá nhân: Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, quần giấy, dầu gội, xà phòng (tất cả là loại du lich cho nhẹ). Khăn ướt, khăn khô to (có thể thay chăn mỏng), dép tông.
. Balo nhẹ (kiểu quechua í) để đựng chai nước, đồ ăn. Khóa nhỏ, miếng vải che mắt, tăm. Kính râm cận, kính cận (nếu cận).
. Đồ trang điểm, lược, dây tóc (nếu là nữ)
. 1 ba lô đeo, trong đó có đủ tư trang cần thiết (quần áo, khăn mặt…) tất tần tật những gì có thể dùng trong 1 ngày, tránh trường hợp thất lạc hành lý ko có gì dùng.
. Thuốc nhỏ mũi kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
2. Tiền tệ và thanh toán ở Singapore
. Đơn vị tiền tệ của Singapore là đồng Đôla Singapore (SGD) và có các mệnh giá là:
Tiền giấy: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1.000 và 10.000 SGD. Tiền xu: 5, 10, 20, 50 cent và 1 SGD
Singapore là một thiên đường mua sắm, do vậy ở đây áp dụng tất cả các loại hình thanh toán. Nhưng sẽ tiện và phù hợp với khách du lịch Việt Nam là thanh toán bằng :
Thẻ tín dụng (Visa hoặc Master Card) / phí thanh toán từ 3-5%
Tiền mặt Singapore SGD / phí thanh toán ko có nhưng đã bị tính tỉ giá khi đổi tiền. nên có sẵn trong túi tiền lẻ: các tiền $1 – $2 – $5 – $10 và xu lẻ. Nên đổi tiền Singapore ở Việt Nam trước khi đi.
*Mua ở Ngân Hàng: khi đi nước ngoài thì chắc sẽ có hộ chiếu + vé may bay. Nhân viên ngân hàng sẽ photo lai 1 bản lưu chứng từ. Có thể qua vietcombank, eximbank, ngân hàng Đông Á. Chỉ cần mang passport và vé máy bay đến đổi thôi.
*Nếu ở Hà Nội thì bạn ra đường Hà Trung, các quầy không chênh nhau nhiều, luôn hơn của ngân hàng một chút, phù hợp với những ai có nhu cầu đổi lượng tiền không quá lớn để mua sắm cho tiện. Luôn có tiền lẻ để đổi, tiện cho bạn chi tiêu mua sắm, nhưng dĩ nhiên cũng không tránh khỏi tiền giả trà trộn. Một số địa điểm mình tham khảo từ nhiều nguồn:
-25 Lương Ngọc Quyến- Hiệu vàng Phú Vân: trung tâm đổi tiền có tiếng từ thời Pháp, giá cả ổn, thu ngân dễ thương. đt: 3.8259429
-31 Hà Trung. đt: 3.8257139.
-Quốc Trinh Hà Trung. đt: 3.8252597 3.8268856. Mình đổi ở đây, đông nhưng vẫn nhanh chóng, tỷ giá cao chút nhưng tiền đẹp, đổi lẻ được đến tờ 2 SDG, tỷ giá là 16300.
-Hàng đổi tiền số 1 phố Trần Phú : hàng này đổi tiền có uy tín, cập nhật giá cả nhanh hơn bên Hà Trung. Có thể liên lạc anh Minh số 043.828.9013 hay 0913.238.517 để tiện hỏi chi tiết về giá cả. Bạn tham khảo, gọi đt so giá trước nhe.
3. Chuẩn bị khác
- Thứ tự công việc:
1. Đặt vé máy bay
2. Đặt phòng (nên làm thẻ visa nếu đặt phòng ở nơi yêu cầu đặt cọc thanh toán trước)
3. Lên lịch trình, đặt vé tham quan (vé điện tử gửi cho bạn qua đường email, bạn in ra trên giấy A4, hoặc lưu trong điện thoại, và chỉ việc đem đến cổng để vào cửa).
4. Đổi tiền.
5. Cài app, bản đồ, lưu file, ảnh, bản đồ vào di động, lưu bản đồ google map offline những nơi sẽ đến (chú ý thời gian lưu đừng xa thời điểm đi du lịch quá).
6. Mua bảo hiểm du lịch tự túc: Mua BH của tổ chức nước ngoài ACE Insurance hoặc AIG Mỹ (có hotline tiếng Việt)
http://www.acegroup.com/vn-vn/for-individuals-families/worldwide-travel-protection.aspx
ace hiện tại đã mua lại chubb nên link trên có thay đổi.
84(8)39107300 8.30 am-5.30pm thứ hai đến thứ sáu. Hỗ trợ khẩn cấp 24/7: 84(8)38228779
https://www.aig.com.vn/bao-hiem-ca-nhan
7. Chuẩn bị hành lý.
8. Liên hệ bạn bè ở bên đó (nếu có)
9. Đặt món ăn ở Jumbo http://www.jumboseafood.com.sg/en/reservations chọn riverside point (nếu ăn ở Jumbo).

tamnt07
22-04-2017, 13:28
PHẦN 8- KHÁC
1. Văn hóa, địa lý Singapore
Môi trường, khí hậu
. Đảo quốc này có lượng mưa quanh năm khá ổn định. Du khách có thể đến tham quan đất nước xinh đẹp này vào bất kỳ thời gian nào. Để thêm phần thú vị, bạn nên kết hợp chuyến đi của mình với một trong các sự kiện hoặc lễ hội nơi đây: Taipusam là một lễ hội hấp dẫn của những người theo đạo Hindu diễn ra vào khoảng tháng 2 hằng năm.
Và thời điểm du lịch cao điểm Singapore rơi vào khoảng tháng 12 đến tháng 6 và đông nhất là từ đầu tháng 12 đến năm mới, tức là khoảng tháng 1 và tháng 2. Vì thế bạn nên lựa chọn khoảng thời gian hợp lý để có chuyến đi hoàn hảo nhất!
. Khí hậu ở đây rất ôn hòa. Tháng 5,6 và tháng 7 (24-32 độ) là thời gian ấm nhất ở đây và lạnh nhất là tháng 1 (23-29),2 và 3
. Hầu hết những cơn mưa rơi vào thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Trong đợt gió mùa Tây Nam kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 thường có những cơn mưa nặng hạt nhưng rất ngắn. Giông bão ở đây thường xảy ra từ tháng 4 đến tháng 10.
. Tránh đến Sing vào tháng 5, 11, 12 và 1. Bởi đây là thời gian Sing bị bao phủ bởi khói cháy rừng và mưa rông kéo dài.
Singapore lệch múi giờ Việt Nam 1 giờ, ví dụ: Việt Nam 7g thì ở Singapore là 8g.
. Ở Sing không có bóng dáng một con muỗi nào dù là nước nhiệt đới (do có hẳn ủy ban về phòng chống muỗi, mà họ làm việc hiệu quả thật), đem màn sang đây bán thì coi như xác định ế luôn, nhưng ruồi thì kha khá đấy, nhất là ở những khu ven trung tâm.
Văn hóa
. Đường phố trong trung tâm quả là sạch sẽ. Có những con phố nổi bật một màu xanh lá của những thùng rác hai bên đường haha...
. Lượn lờ suốt ngày đêm ngoài đường mà không thấy bóng dáng lấy một chú công an, cảnh sát (trừ duy nhất một lần mình thấy có cậu bé chơi cái trò chạy xe điện cân bằng có tay cầm hẳn hoi, không biết nghịch thế nào bị va chạm gãy tay thì mới thấy công an và xe cứu thương thôi).
. Vào thư viện công cộng rất là thoải mái, không cổng, không người kiểm tra, không người giám sát, tất cả đều lấy ý thức tự giác làm tôn chỉ. Trong thư viện chỉ có Assistants mà thôi.
. Vào các cửa hàng cũng vậy, không hề có bảo vệ hay tủ gửi đồ. Chỉ có mỗi cái hình anh chàng thiệt là đẹp trai, đứng giơ tay chặn cùng với dòng chữ: “Shop theft is a crime” to đùng. Tuy vậy vẫn có những con mắt xăm xoi đấy nhá nên đừng có tưởng bở hay có ý nghĩ gì xấu đấy 
. Giới trẻ Singapore hút thuốc nhiều (giới nữ cũng không ít) và xăm trổ cũng nhiều. Điểm này thì mình không ưng tẹo nào. Có thể do áp lực công việc cuộc sống nên dẫn tới điều này chăng?
. Có lần vào cái cửa hàng tiện lợi 7 eleven mua cái thẻ top-up ở khu Chinatown thì thấy rất nhiều các bác lớn tuổi đứng chật cả cửa hàng, đang gạch gạch tô tô mấy cái ô nhỏ xíu, nhìn kỹ thì hóa ra là Toto, một dạng như kiểu Jackpot của Vietlott ấy, hóa ra bên đó nhiều người cũng có ước mơ đổi đời nhanh y như dân ta haha....
. Ở đâu thì cũng có người giàu kẻ nghèo, có khu sầm uất phát triển thì cũng có chỗ lụp xụp tàn tạ thôi, nhưng ở Sing không có ăn xin ăn mày. Những người tàn tật, già yếu, không còn sức lao động thì ngồi bán vài thứ linh tinh chứ không ngửa tay xin tiền.
. Người dân Sing rất ít khi dùng đến còi khi tham gia giao thông, khi đi trên đường mình hầu như không nghe thấy tiếng còi. Xe con toàn là xe xịn, trong đó xe Mec là thấy nhiều nhất.
Những điều cấm kỵ
.Không ăn kẹo cao su ngoài đường (sẽ bị phạt nặng), Không ăn uống trên tàu điện ngầm MRT (sẽ bị phạt nặng)
.Không hút thuốc và xả rác nơi công cộng (sẽ bị phạt nặng), có những khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
.Ăn mặc: Nên ăn mặc lịch sự (áo tay dài và quần dài) khi viếng thăm chùa chiền hoặc đền thờ. Một số nơi thì họ để sẵn áo khoác rộng như cái chăn để những ai lỡ thì mặc vào.
.Bỏ giầy khi bạn đi vào các đền thờ Ấn Độ và Hồi giáo. Giày thường được cởi ra trước khi vào nhà người dân địa phương.
.Dùng tay để ăn hay đưa thức ăn: Luôn luôn nhớ dùng tay phải khi ăn các món ăn kiểu Ấn hay Malaysia.
.Khi ăn đồ ăn Trung Hoa: Không nên cắm đôi đũa của bạn vào trong thức ăn. Nếu cần gác đũa, hãy để chúng trên đồ gác đũa hoặc bên cạnh đĩa hay chén của bạn. Nếu trên bàn có 2 cái muỗng, nhớ dùng muỗng sứ để ăn và muỗng kim loại (thường với cán dài hơn) để múc thức ăn.
. Người Sing rất kỵ để thức ăn thừa mứa trên đĩa.
Lưu ý khác khi đi Singapore
.Hầu hết các điểm tham quan mua sắm đều mở cửa vào 10g sáng và đóng cửa vào tầm khoảng 9g-10g đêm, hãy sắp xếp hành trình của mình hợp lý nhé.
.Nên mang theo đồ ăn nhẹ đề phòng những lúc cần thiết. Có thể dùng khi món ăn không hợp khẩu vị, lúc lỡ bữa ăn, hoặc ăn thêm khi ít thức ăn.
.Nước uống rất sạch, bạn có thể thoải mái uống trực tiếp từ các vòi hoặc bồn nơi công cộng.
.Khi đi thang cuốn, hãy đứng sát bên trái.
.Đừng bao giờ đổi tiền VND sang SGD ở khu Orchard hay các khu thương mại. Bạn sẽ bị ép giá đến ngạc nhiên.

tamnt07
22-04-2017, 13:31
PHẦN 8- KHÁC
2. Mua sắm
Chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay (boarding pass) của Tiger Air tại một số địa điểm tham quan hoặc thậm chí là cả nhà hàng, tôi đã được giảm giá 10%. Có thể kể đến một số địa điểm như Universal Studios, S.E.A Aquarium… hay các chuyến đi trên Singapore Duck Tour. Ngay cả khi thăm Gardens by the Bay, thay vì phải trả 28 SGD (451 ngàn đồng) như ban đầu, tôi chỉ phải trả 20 SGD (322 ngàn đồng) mà thôi. Điều này quả thật là một món hời bởi dù nghe chỉ vài đô, thế nhưng khi bạn nhẩm tính ra tiền Việt hoặc cộng gộp lại, bạn sẽ nhận ra là mình đã tiết kiệm được tiền đủ mua thêm một chiếc áo Zara.
Với những bạn cần mua đồ dụng cụ, đồ tiện lợi, hãy đến Sim Lim Square hay trung tâm Mustafa 24/7 ở Little India. Chỉ có điều, bạn nên thật sự cẩn thận và chú ý khi mua sắm ở hai khu này, bởi dù có giá rẻ, nhưng chất lượng đôi khi không tương đồng.
Orchard Rd (Thiên đường mua sắm): chủ yếu mỹ phẩm, thời trang. Singapura Plaza, Center Point, Orchard Central, Tangs, Ngee Ann City, Lucky Plaza (nơi này có thể bargain được nhé). Cách tới: MRT dọc đường Orchard: Dhoby Ghaut, Somerset, Orchard mrt (line đỏ).
ION Orchard, 2 Orchard Turn SINGAPORE 238801 Cách đi: Orchard MTR NS22, đi mất 5 phút. Open hours: 11am – 10pm. Hàng tuyển: Đẹp và giá cả hợp lý. Xuống các tầng hầm B1, B2, B3 càng rẻ.
Sân bay Changi: Nên mua quà cáp ở Changi vào ngày cuối, hàng hóa đều miễn thuế.
Cash Converter Toapayoh: 192 Lor 4 Toa Payoh, Singapore 310192 , bán đồ secondhand rất rẻ, sinh viên hay đến mua.
Khu chinatown 80 Eu Tong Sen St, Singapore 059810. 10M- 9PM DT19, NE4
IMM - Singapore’s Biggest Outlet Mall (Trung tâm hàng giảm giá lớn nhất Singapore) Mình nghĩ ít ai đi du lịch biết đến IMM vì ngay cả ở Singapore cũng nhiều người chưa biết đến. Ở đây toàn là các hãng lớn, Coach, Juicy Couture, Onitsuka, Nike, Adiddas, Clarks, Ecco, túm lại là các nhãn mình nhắm tới trước khi qua Singapore. Ở chỗ này được ví như là mùa đại hạ giá của Singapore, khác chút là diễn ra hằng ngày, mức sales từ 40%-70%. Muốn ra chỗ này cần đi ra trạm MRT Jurong East, đi ra khỏi trạm thì cứ hỏi tiếp đường đi qua IMM, người ta sẽ chỉ.
Khi qua mall này, mình thấy chỗ nào cũng hấp dẫn. Chỗ mình thích nhất là Coach, hầu như tất cả các túi đều sales 30-50%, khi vô nhân viên họ còn cho 20% voucher bất kì món nào, và tay lăm lăm máy tính tiền nhỏ nhỏ. Khi mình cầm món nào lên là họ đến gần, bấm bấm rồi nói nói cái này giảm 30% rồi, em xài thêm cái voucher hồi nãy nữa là thêm 20% tổng là túi này khoảng gần SG$400, giờ mua thì còn $200 lẻ mấy đô, rất là hấp dẫn. Mình mà yếu lòng là quất liền, túi quá đẹp lại rẻ hơn mua trong Changi miễn thuế, bền nữa (ví mình mua của Coach đã xài được 7 năm vẫn còn tốt). Có lẽ trong IMM Coach là đáng mua nhất nếu nói về giá trị tiết kiệm.
Bugis (Bugis Junction, Street): Là địa chỉ nhiều người việt ưa thích, giá cả hợp lý. Cách tới: tới Bugis MRT EW12 (line xanh)
Raffle City (City Link, Robinson) Cách tới: tới City Hall MRT EW13. Đi bộ từ Bugis Junction: dọc theo đường North Bridge Rd; or đi dọc đường Vitoria Str sau đó rẽ vào đường Stamford Rd
Penisula Plaza (chuyên đồ Sport) Cách tới: City Hall MRT EW13
Vivo city là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Singapore với hơn 350 cửa hàng. Nếu bạn lưu trú gần khu Habour Front – bao gồm đảo Sentosa, Mt. Faber, Singapore Cruise Centre và St. James Station – thì hãy thử ghé thăm Vivo City. Chỗ này có món Chili Crab ngon và canh hầm Ếch rất tuyệt, hơi chát tý thôi). Cách tới: tới Habourfont MRT station, ra khỏi mrt là vivo city.
Khu vực này chuyên tiếp khách đến Singapore bằng đường thủy, gần đó là bến Phà nối Singapore và khu đảo Batam của Indonesia, do vậy khu mua sắm này có khá nhiều khách Indonesia sang đây mua sắm. Về cơ bản các khu mua sắm ở Singapore khá là giống nhau, các thương hiệu lớn đều có mặt, giá cả thì niêm yết như nhau, tuy nhiên vào các đợt Sale off thì có thể đôi chỗ có chính sách sale khác nhau. Do vậy các bạn không cần phải đi Vivo City để mua sắm, vì nó khá xa khu trung tâm.
Suntec city Cách tới: tới City Hall Mrt rồi đi bộ tới, hoặc đi bus: 36, 97, 106, 111, 133, 501, 502, 518, 857, 700)
Marina Square Tới Red Hill,MRT station sau đó bắt xe bus 64,33. Tới Queentown MRT station, sau đó bắt xe bus 195. Tới Commonwealth MRT station, sau đó bắt xe bus 196,198,147
Mustafa Centre tt mua sắm khu ấn độ. Cách tới: Tới MRT Farrer Park (line tím), exit theo hướng Serangoon Rd (đi ngược chiều xe oto khoảng 100m nhìn bên trái là Serangoon Plaza, Mustafa bên cạnh) Bus: 23,64,65,66,130,131,139,147. ở đây bán giá rẻ lại đầy đủ các thể loại, chất ngất từ sàn lên trần, hàng hóa bình dân (hàng nguồn gốc TQ rất nhiều). Mở cửa 24/24
China ToWn giá cả hợp lý.
People Park Complex (đổi tiền ở đây cũng khá được giá đó)
Nếu ở dài ngày thì có thể tới Toa Payol và Ang Mo Kio (là hai khu mua bán kha khá ở ngoài thành phố).
Anchorpoint, 368 Alexandra Road Cách đi: Queenstown MTR EW19 (là gần nhất, đi khoảng 11 phút 19 giây)), đi bộ rẽ trái đi đường Commonwealth Ave, đến ngã tư rẽ phải ra đường Alexandra Rd. Chuyên đồ OUTLET Store. Xuống các tầng hầm B1, B2, B3 càng rẻ.
IKEA, 317 Alexandra rd: Đối diện Anchorpoint.
Quý khách không nên đi shopping tại Sim Lim Square/Lucky Plaza (trung tâm Orchard)/Mustapha (khu Little India), vì dễ bị lừa mua chất lượng sản phẩm không bảo đảm,kém chất lượng.
Hoàn thuế ở Sân Bay Singapore : Ngày càng có nhiều du khách Việt Nam sang du lịch Singapore, và trong mỗi chuyến đi đa phần mọi người đều có dự định mua sắm – Shopping ở Singapore. Trong các bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch Singapore lần trước, mình có nói qua về các khu vực mua sắm, nói về các Lưu ý khi đi Singapore, mỗi bài đều có nói qua vấn đề Mua sắm 1 chút. Nhưng chưa có bài nào nói rõ về vấn đề Hoàn thuế ở Singapore. Tất nhiên cũng không phải là 1 vân đề quá lớn khi đi Singapore, nhiều bạn có thể dễ dàng làm thủ tục Hoàn thuế tại Sân bay. Nhưng với mục đích chia sẻ Kinh nghiệm Du lịch không giới hạn, và mong muốn các bạn đi Du lịch có thêm tinh thần, có cái nhìn sơ qua về điểm đến. Mình sẽ chia sẻ chi tiết về vấn đề Hoàn Thuế khi đi Du lịch Singapore trong bài viết sau đây.
Hiện tại có nhiều điểm hoàn thuế tại Singapore như : Sân bay Changi, sân bay Seletar, bến cảng du thuyền, Trung tâm Du thuyền Marina Bay Cruise Centre Singapore và ga hành khách Quốc tế tại Trung tâm HarbourFront.
Những qui định phải nhớ khi muốn Hoàn thuế ở Singapore
Người mua hàng phải là người Nước ngoài, không sử dụng các sản phẩm tại Singapore (nên mấy hóa đơn thanh toán khách sạn, nhà hàng ăn uống, hay vé thăm quan ở Sing là không được áp dụng đâu nhé)
Thủ tục hoàn thuế được thực hiện khi bạn rời khỏi Singapore (tức là nếu bạn có hóa đơn hoàn thuế nhưng quên và rời khỏi Singapore, khi quay lại lần sau cũng không được sử dụng để hoàn thuế).
Hóa đơn được hoàn thuế khi đạt số tiền > 100$ Singapore (có thể cộng dồn hóa đơn tại 1 cửa hàng lại >100$ thì vẫn ok, áp dụng trong cùng 1 ngày mua sắm nhé). Ví dụ bạn mua xong 1 hóa đơn, giữ lại bill, lúc sau quay lại mua (cùng 1 ngày), cộng gộp hóa đơn > 100$, vẫn ok được nhé.
Nếu làm thủ tục hoàn thuế tại Sân bay, bạn nên ra sớm hơn 1 tiếng để thực hiện công việc này (làm thủ tục hoàn thuế có thể mất từ 30 phút – 1 tiếng)
Bạn ở Singapore trong 365 ngày hoặc ít hơn trong vòng 24 tháng gần nhất trước ngày thực hiện việc mua bán.
Bạn không làm việc tại Singapore trong vòng 6 tháng gần nhất trước ngày thực hiện việc mua bán
Bạn không phải là thành viên trong các đội bay hàng không hay tàu, phương tiện mà bạn có thể dùng để rời khỏi Singapore.
Tại thời điểm thực hiện việc mua bán, bạn phải từ 16 tuổi trở lên.
Thông thường số tiền được hoàn lại của bạn là 5% tổng số tiền hàng mua
Chương trình Electronic Tourist Refund (eTRS) hoàn thuế tự động
Khi mua hàng ở Singapore, nếu tại các trung tâm Shopping lớn ở Singapore thì sẽ có treo biển Free tax, hoặc bạn hỏi trực tiếp với nhận viên bán hàng. Ở các cửa hàng lớn thì sẽ có kết nối với hệ thốngeTRS (Electronic Tourist Refund). Đây là Chương trình Hoàn thuế Điện tử cho Du khách (eTRS). Khi mua hàng bạn sẽ cần xuất trình Hộ Chiếu, để nhân viên bán hàng scan lại, sau đó được nhận bill hóa đơn cùng phiếu eTRS. Phiếu này sẽ được dùng để làm thủ tục nhận lại tiền hoàn thuế tại sân bay.
Cần các giấy tờ gì để được Hoàn thuế ở Sân Bay Singapore
Với các cửa hàng có treo biển miễn thuế, chắc chắn họ sẽ có phần mềm để in hóa đơn eTRS, bạn cần lấy hóa đơn này để được hoàn thuế.
Với những cửa hàng nhỏ, không dùng eTRS, bạn cần lấy hóa đơn đầy đủ, để ra sân bay nhờ nhân viên hoàn thuế hỗ trợ.
Dùng thẻ Visa/master (thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ) được sử dụng như thẻ hay phiếu trả tiền(Token). Tức là mỗi lần bạn mua hàng, thì dùng thẻ này thay cho giấy eTRS, bạn chỉ cần đưa thẻ cho đại lý bán lẻ. Chiếc thẻ này được sử dụng để kết nối toàn bộ thông tin sản phẩm đã mua tới bạn. Khi tới sân bay, bạn chỉ cần tới quầy tự phục vụ eTRS, quẹt thẻ Token. Thông tin chi tiết về những sản phẩm mua bán sẽ được truy vấn trong một lần, và bạn có thẻ tiến hành xin hoàn thuế theo hướng dẫn của máy. Lưu ý là: bạn có thể dùng thẻ tín dụng này để mua hàng hoặc không, vì thẻ này chỉ có chức năng lưu giữ thông tin mua hàng thôi.
Quy trình và các bước để nhận tiền Hoàn thuế ở Sân Bay Singapore: cái này bạn tìm hiểu trên trang web của Andy nhé, cực rõ ràng và đầy đủ luôn :)

tamnt07
22-04-2017, 13:37
Phần 8 - Khác
3. Những chú ý khác
Kinh nghiệm qua đêm tại sân bay Changi Singapore:
Tại Terminal 2 từ 5h30 sáng đến 12h đêm sẽ có MRT liên tục ra vào trung tâm Singapore. Khu Arrival ngủ ấm hơn và tiện nghi hơn khu Departure.
Khu vực tốt nhất để ngủ là trên lầu 2 Terminal 2, khu nhà hàng cao cấp ngừng hoạt động sau 12h đêm nên ở đây rộng rãi, có nhiều ghế đệm, lý tưởng để ngả lưng. Đối với những người dễ tính và không quá cầu kỳ trong chuyện ăn ở thì như thế này là quá tốt.
1h sáng vẫn có các cửa hàng ăn uống hoạt động tại Terminal 2, chủ yếu là các cửa hàng cafe hay fastfood. Còn lại các hoạt động cũng như nhà hàng khác đều nghỉ, có rất nhiều chỗ trống cho hành khách trung chuyển hay dân bụi ngủ lại qua đêm.
Ngủ tại sân bay Changi rất sạch sẽ và tiện nghi, nền gạch sáng bóng, nhà vệ sinh rộng rãi có đầy đủ nước uống nóng lạnh. Tuy rộng và vắng, nhưng bạn đừng lo về vấn đề an ninh, sẽ có cảnh sát canh gác cho bạn ngủ.
Do sân bay rộng và thưa người nên buổi tối ở đây rất lạnh. Bạn nhớ chuẩn bị sẵn áo dài tay quần dài khăn ấm nhé.
Tại terminal 3, quầy Mac Donal có ghế nệm nằm thoải mái, rất nhiều người ngủ ở đó nên không phải ngại.
Một số địa điểm nghỉ qua đêm ở sân bay:
Terminal 1 - Central Window Isles, Transit Mall West, Level 2
Terminal 1 - Central Window Isles, Transit Mall East, Level 2
Terminal 2 - Sanctuary - opposite Gate E5, Transit Mall North, Level 2
Terminal 2 - Oasis Lounge - beside Gate E11, Transit Mall North, Level 2
Terminal 3 - near Hard Rock Cafe, Transit Mall North, Level 2
Terminal 3 - near Global Tax Refund, Transit Mall South, Level 2
Còn nếu bạn đã làm thủ tục, ra ngoài khu transit rồi thì có thể qua ter 2 lên tầng 2 chỗ có mấy cái nhà hàng nhật xịn xịn ý, tối người ta nghỉ bán thì có thể vô đó nằm lên ghế nệm để ngủ cho đỡ lạnh. Nhưng hiện tại thì người ta quây lại không vào được nữa hichic...
Tiếng anh bổ trợ:
http://blog.vemaybay.vn/tieng-anh-khi-tra-loi-hai-quan/
NVHQ: Sir, May I see your papers? – Chào anh/chị, tôi có thể xem giấy tờ của anh không?
Bạn: Sure. Here they are. – Được chứ, tôi gởi anh/chị.
NVHQ: Please state your full name, age and nationality. – Xin anh/chị đọc rõ họ tên, tuổi và quốc tịch.
Bạn: My name is …, Age …. and I am Vietnamese. – Tôi tên…, … tuổi và tôi là người Việt Nam
NVHQ: What is the nature/purpose of your visit? – Mục đích của chuyến đi của anh/chị là gì?
Bạn: I’m a tourist. Here for sightseeing. – Tôi là khách du lịch, tôi đến đây để tham quan.
NVHQ: How long will be the duration of your stay? / How long will you stay? – Anh/Chị dự định ở bao lâu?
Bạn: I intend to stay for 5 days at … hotel – Tôi định ở lại 5 ngày tại khách sạn …
NVHQ: Okay. You may leave now and enjoy your stay – Ổn rồi. Anh có thể đi tiếp và chúc anh/chị chuyến đi vui vẻ.
Bạn: Thank you. – Cảm ơn anh/chị.
Excuse me sir/madam, where is the check-in counter of EVA Air? (Anh/chị cho hỏi quầy làm thủ tục của EVA Air đi đường nào?)
All passengers on Cathay Pacific flight CX764 must go to the gate. The plane will begin boarding in 10 minutes. (Tất cả hành khách trên chuyến bay CX764 của Cathay Pacific xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa).
"Stop it! You can't touch my property unless u have evidence to prove that i violate any laws against Singapore. Otherwise, i AM YOUR GUEST."
"He has no respect. I will definitely report him."
“Do you have anything to declare?” Anh/Chị có gì cần khai báo không?
“I just have a bottle of … and it’s under 100ml”
Can you show me the way to.....please? Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến.......... được không?
Can you show me on a map how to get there? Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ, làm thế nào đến đó được chứ?
Can you please take me to.....Bạn có thể đưa tôi đến.....được không?
Where can I find a bus/taxi/train/metro? Tôi có thể tìm xe buýt, taxi, tàu hỏa, tàu điện ngầm ở đâu? 🚙 🚙
Where can I get something to eat? – Tôi có thể tìm đồ ăn ở đâu? 🍵🍵
Can you take a picture for me? Bạn chụp giúp tôi một tấm hình được không?
Can you speak more slowly? Bạn có thể nói chậm một chút được không?
Sorry, can you repeat what you just said? Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại cái bạn vừa nói không?
Will you write that down for me? Bạn có thể viết ra cho tôi không?
How much does this cost? Cái này giá bao nhiêu? 💵 💵
Do you take credit cards? Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
I’ll take that. Tôi sẽ lấy cái này
I’m lost. Tôi bị lạc rồi,
Please call the Vietnamese Embassy. Xin hãy gọi cho sứ quán Việt Nam
Carousel: băng chuyền hành lý
While travelling, I don't carry much cash around. But I have my credit cards and some cash in hand" HQ không kiểm tra được tiền trog thẻ của bạn đâu.
Why do you come here? (Qua đây làm gì?); For how long? (Ở đây mấy ngày?); Who do you come with? (Đi cùng với ai?); Do you have family here? (Có người nhà ở đây không?)…Nếu không trả lời được, nhất là các bạn nữ thì 80% là bạn phải quay lại Việt Nam đó.
Khi máy bay đã hạ cánh , hãy nói bạn đã có một chuyến bay tốt. Đây là một hành động lịch sự và nó còn có nghĩa là bạn đánh giá cao dịch vụ:
I had a nice trip. Thank you for your help. ( Tôi đã một chuyến bay tốt đẹp . Cảm ơn đã phục vụ )
Cuối cùng, nếu muốn di chuyển khi ra khỏi sân bay. Và không có ai đón bạn, bạn có thể hỏi để đến nơi đón Taxi:
Excuse me, where could I get a taxi?( xin cho hỏi, tôi có thể đón taxi ở đâu)
Tại ga điện ngầm:
Please, tell me where is the nearest station? ( vui lòng cho tôi biết, ga nào gần nhất )
Is there a map of the underground nearby? ( Bản đồ ngầm của các vùng lân cận)
How many stops is it to the Merlion Park? ( có bao nhiêu điểm dừng từ đây đến Piccadilly)
Which line is it for the Merlion Park?( Đường rây nào có thể đón tàu đến Westminster)
Could I get a day travel card , please? ( Vui lòng bán cho tôi một thẻ du lịch trong ngày)
Asking directions- Hỏi đường
Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bến xe buýt không?
Excuse me, do you know where the post office is? xin lỗi, bạn có biết bưu điện ở đâu không?
I'm sorry, I don't know xin lỗi, tôi không biết
Sorry, I'm not from around here xin lỗi, tôi không ở khu này
I'm looking for this address tôi đang tìm địa chỉ này
Are we on the right road for Bangkok? chúng tôi có đang đi đúng đường tới Bangkok không?
Is this the right way for Bangkok? Đây có phải đường đi Bangkok không?
Do you have a map? bạn có bản đồ không?
Can you show me on the map? bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?
Giving directions- Chỉ đường
It's this way chỗ đó ở phía này It's that way chỗ đó ở phía kia
You're going the wrong way bạn đang đi sai đường rồi
You're going in the wrong direction bạn đang đi sai hướng rồi
Take this road đi đường này
Go down there đi xuống phía đó
Take the first on the left rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên
Take the second on the right rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai
Turn right at the crossroads đến ngã tư thì rẽ phải
Continue straight ahead for about a mile tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)
Continue past the fire station tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa
You'll pass a supermarket on your left bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái
Keep going for another … tiếp tục đi tiếp thêm … nữa
+ hundred yards 100 thước (bằng 91m)
+ two hundred metres 200m
+ half mile nửa dặm (khoảng 800m)
+ kilometre 1km
It'll be … chỗ đó ở …
+ on your left bên tay trái bạn + on your right bên tay phải bạn
+ straight ahead of you ngay trước mặt bạn
How far is it?- Chỗ đó cách đây bao xa? How far is it to the airport? sân bay cách đây bao xa?
Is it far? chỗ đó có xa không? Is it a long way? chỗ đó có xa không?
It's … chỗ đó …
+ not far không xa
+ quite close khá gần
+ quite a long way khá xa
+ a long way on foot khá xa nếu đi bộ + a long way to walk khá xa nếu đi bộ
+ about a mile from here cách đây khỏang 1 dặm (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)
Tiếng lóng địa phương: Bên cạnh từ “lah” xuất hiện thường xuyên và được người dân địa phương sử dụng để kết thúc hầu hết các câu, sau đây là một hướng dẫn nhanh cho các cụm từ mà bạn có thể gặp (hoặc sử dụng) thường xuyên nhất:
Don’t pray pray ah!: “Don’t mess around!” (“Đừng có vớ vẩn!”)
Oh, izzit?: "That's interesting." (“Thú vị thật.”) / “Oh, is that true?” (“Ồ, thật vậy sao?”)
Dohwan: "No, thanks.” (“Không, cảm ơn.”) / "I don’t want it.” (“Tôi không thích.”)
Kiasu: Một thuật ngữ chung được sử dụng để miêu tả bản chất cạnh tranh cao của nhiều người Singapore. Từ này bắt nguồn từ một thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa đen là “sợ mất mát, thua cuộc”.
So how?: "So what do we do now?" (“Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?”)
Alamak!: Một cách thể hiện chung để chỉ sự mất tinh thần hoặc hoài nghi.
Can can!: "Yes, definitely." (“Vâng, chắc chắn là thế rồi.”)
Auntie / Uncle: Cô / Chú (Một kiểu gọi tôn trọng dành cho nam giới / phụ nữ lớn tuổi) .
Lai dat also can?: “Is that acceptable?” (Điều này có chấp nhận được không?)
Thông tin khác:
Trang web update đầy đủ nhất: http://**********/diem-den-nuoc-ngoai/du-lich-singapore.html
Các vé tham quan cũng như các phiếu tính tiền nên giữ lại hết để sau về xem lại thông tin cần tra cứu hoặc làm kỷ niệm.
Đừng quá tin vào Google map hay Gothere.sg nhé, nhiều khi hướng dẫn sai hoặc không tối ưu đâu, hãy tin vào trực giác của bạn hehe...
Các bạn nên làm bản excel cho cái lịch trình hàng ngày, càng chi tiết càng tốt, cái này sẽ rất hữu dụng cho những bạn đi lần đầu mà thời gian đi lại eo hẹp. Những thông tin gồm ngày giờ, địa điểm đến, cách đi, số tiền, ghi chú khác (chẳng hạn giờ đóng mở, chơi cái gì, chụp choẹt cái gì, có điểm gì đặc biệt, vân vân và mây mây,....)

t2tf
24-04-2017, 13:01
Mình có chuyến đi Malay sau đó mình định bắt bus qua Sing và ở Sing 2 ngày. Mình có vài vấn đề muốn hỏi ai biết trả lời giúp nhen.
- Từ Malay qua Sing( mình ở Kuala lumpur đi bus qua ).
- Ở Sing 2 ngày mình nên đi đâu trước, có ghé Universal được không?
- Đổi đô Sing ở VN hay mình cầm $ qua đó đổi tiện hơn.
- Mình định book phòng ở khu China Town nhưng chưa biết nên Book nơi Hostel hay khách sạn nào? (giá khoảng 1tr5 giường đôi).
Tks mọi người.

ktktkt
02-05-2017, 09:31
Các bạn cho mình hỏi là khi điền tờ khai nhập cảnh trẻ em có phải điền không? trường hợp trẻ còn nhỏ chưa ghi được chữ thì cha mẹ có phải ghi hộ hay không? Nếu ghi hộ thì có ký tên không? Cám ơn các bạn.

tt2006
13-05-2017, 05:55
Các bạn cho mình hỏi là khi điền tờ khai nhập cảnh trẻ em có phải điền không? trường hợp trẻ còn nhỏ chưa ghi được chữ thì cha mẹ có phải ghi hộ hay không? Nếu ghi hộ thì có ký tên không? Cám ơn các bạn.

Trẻ em vẫn phải có tờ khai nhập cảnh. Cha/mẹ điền thay và ký tên thay.

Tip nhỏ: Khách sạn thì đặt: https://sv1.upsieutoc.com/2017/04/13/agodalogongang.png (https://www.agoda.com/vi-vn?cid=1776273) hoặc https://sv1.upsieutoc.com/2017/04/13/bookingcom-logongang88x22.jpg (http://www.booking.com/?aid=1267483&lang=vi&label=fsg). Còn bảo hiểm du lịch thì mua https://sv1.upsieutoc.com/2017/04/15/CHUBB_Logo_Black_RBG_138x14.jpg (https://goo.gl/yX5xO). About me (http://trungthaovn.blogspot.com/).

thailamnha1990
12-06-2017, 10:33
Bạn có thể vào site này tham khảo thêm. Họ có chương trình tour singapore 3 ngày 2 đêm (https://www.facebook.com/Tour-du-l%E1%BB%8Bch-singapore-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-nh%E1%BA%A5t-ch%E1%BB%89-3995000%C4%91-371363172972396/) chỉ 3.995.000đ

axim_x50v
13-06-2017, 14:47
Có 2 vấn đề nhỏ mà người lần đầu đi Sin cần biết là mua sim để vào mạng hay liên lạc và đi lại bằng MRT. Về sim thì nhà mạng M1 có bán 1 loại dành cho khách du lịch ngắn ngày, loại này có bán vocher trên divui.com, rẻ hơn 1 chút so với sang đó mua. Mình mua loại 15 SGD được 100g data 4g, 100 phút gọi nội mạng, 20 phút quốc tế, 500 sms nội mạng, hết hạn sau 5 ngày. Xài bét nhè. Tuy nhiên ở Changi ko còn quầy M1 để đổi sim nên các bạn ở đâu thì vào trang chủ của M1 để tìm shop gần mình nhất rồi đổi vocher, kích sim và dùng. Đi đông nên đem theo cục phát wifi rồi nhét sim vô dùng chung. Bữa mình thuê đc 1 căn CC ngay Lucky Plaza, giữa Orchard, kế bên là tòa nhà Pa ra gon dưới hầm B1 có shop M1 nên rất tiện. Hoặc có thể tới shop M1 mua sim giá 15SgD như mình nói trên. Nhớ đem theo pp, mỗi người đc mua tối đa 3 sim.
2. Nếu xác định đi nhiều bằng MRT thì nên mua thẻ Tourist Pass, có 3 loại là 1, 3, 5 ngày và giá tiền sẽ khác nhau, trong đó có 10 đồng tiền cọc. Sau này khi hết đi thì kiếm cái Ticket Office để trả lại, họ sẽ trả lại mình 10 đồng gọi là refund. Tại sao nên mua cái này mà ko nên mua loại EZ link vì loại này ko hạn chế số lần đi lại bằng MRT, bus và LMRT. Còn loại EZ link khi gần hết phải nạp thêm mà nhiều khi nạp dư thì phí vì loại này ko refund đc chỉ có đem về cho mượn hoặc để đó lần sau qua xài tiếp.
3. Nếu đi đông, bữa đầu tháng nhóm mình đi 9 người, thì nên thuê apartment ở cho rẻ vì đó chỉ là chỗ tắm rửa và ngủ Bữa mình thuê qua Airbnb đc 1 căn CC trên Lucky Plaza, giữa đg Orchard, trung tâm mua sắm lớn nhất Sin. Giá đâu có gần 700$ cho 3 đêm, có 2 pn, 2 toilet, bếp... và 1 phòng khách lớn. Và chỗ này đi bộ 5 phút là tới trạm MRT Orchard, rất tiện cho việc di chuyển.

Bumxiu
14-06-2017, 14:31
Chào cả nhà,
Mình có câu hỏi này liên quan đến nhập cảnh Singapore, có ai biết vui lòng trả lời giúp mình. Trẻ con dưới 14t nhập cảnh một mình (không có đi cùng bố mẹ) thì cần phải có thêm giấy tờ ủy quyền như thế nào? Bộ phận lãnh sự của sứ quán Singapore trả lời là "nên" làm giấy ủy quyền có dấu của UB phường xã theo hộ khẩu, dịch ra tiếng Anh để trình khi nhập khẩu, nhưng đây không phải là qui định chính thức, chỉ là lời khuyên mà sau đó không có phản hồi tiêu cực nào nên bộ phận lãnh sự cho là OK.
Có bác nào thực tế đã gặp trường hợp này? Vui lòng cho mình xin thông tin. Xin cảm ơn.

TyKun
21-06-2017, 16:33
Chào cả nhà,

Nhà mình 8 người lớn sẽ ở Sing trong thời gian 22 - 25/7/2017. Nhà mình có nhu cầu thuê căn hộ Âprtment từ 2 - 3 phòng, gần ga MRT, giá cả hợp lý. Bạn nào biết chỉ giúp cho mình nhé.
Mình cũng cần mua lại (hoặc mượn thẻ Ezlink).
Cám ơn các bạn. Email của mình [email protected]

TyKun
21-06-2017, 17:04
PHẦN 6- THAM QUAN
6. Các địa điểm khác (tiếp)
Tác phẩm nghệ thuật ở Ritz - Carlton : Đến một khách sạn để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật có thể làm cho bạn ngạc nhiên nhưng Ritz - Carlton là một khách sạn đặc biệt. Đến đây, bạn sẽ thấy ngay tác phẩm nặng ba tấn của Frank Stella được lắp ở ngay lối vào và cặp điêu khắc bằng thủy tinh của Dale Chihuly treo hai bên cửa - đây là tác phẩm nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc đương đại đẹp nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, tại không gian công cộng và trong phòng khách của Ritz - Carlton bạn còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm khác của Andy Warhol, David Hockney, Rainer Gross, Henry Moore hay Robert Zakanitch… 7 Raffles Ave, Singapore 039799. gần Marina Bay
Singapore Flyer: liên quan đến phong thủy và chi phí xây dựng công trình này. Chiếc đu quay có 28 chiếc lồng, mỗi chiếc lồng chứa được 28 người, và khi quay một vòng sẽ tốn 28 phút. Từ trong chiếc lồng mát rượi, càng lúc càng lên cao, các em nhìn lại lần cuối hầu như toàn cảnh Singapore từ trên cao với những địa điểm đầy kỷ niệm đối với các em trong những ngày qua như nhà hát Trái sầu riêng, cầu Esplanade, công viên Merlion, 2 vườn hoa Gardens by the Bay, đập nước Marina Barrage, nhất là tòa nhà Marina Bay Sands cao sừng sững. Giá 33$
Singapore Visitor Centre @ Orchard: Trung tâm thông tin du khách Singapore: 216 Orchard Road (Nằm cạnh orchardgateway@emerald). Hàng ngày 9h30 sáng - 10h30 tối. TRẠM MRT GẦN NHẤT: Somerset (NS23) thỉnh thoảng có triển lãm thủ công mỹ nghệ tại tầng 2.
Botanic Garden: là di sản thế giới duy nhất của Singapore, một khu vườn sinh thái rộng lớn và rất tuyệt vời cho những ai muốn tìm cảm giác thư thái ở Singapore. Đặc biệt nếu bạn đi với con nhỏ thì đây là không gian vui chơi rất lý tưởng cho gia đình bạn. Mình còn thấy rất nhiều nhóm bạn trẻ tổ chức các buổi picnic ở đây. Có 5 khu vườn trong này (đi xe bus: 7,66,67, 75,77,105,106,123,151,153,154, 171,174).
Jurong bird park: 2 Jurong Hill, Singapore 628925. 8:30AM–6PM hàng ngày Người lớn: $28 Trẻ em: $18
Zoo (tới Ang Mo Kio MRT station, sau đó bắt xe Bus 138 tới thẳng zoo)
Night Safari: (tương tự zoo), cái này ai đi Zoo ở Thái Lan thì không cần vào cũng được. Sau khi đến và quan sát bản đồ tham quan trong Night Safari, mình thấy có 2 lối đi. Một là lối dành cho khách đi bộ, hai là dành cho khách đi xe điện. Theo mình, bạn nên đi cả 2 lối đó vì 2 lối là 2 trải nghiệm khác nhau. Với lối cho khách đi bộ, bạn chỉ có thể đi một nửa công viên. Nhưng bù lại, bạn sẽ thấy 1 số động vật mà khách đi xe điện không thể thấy. Còn lối đi của xe điện bạn sẽ đi hết cả công viên.
Baysouth outdoor garden thì miễn phí, đây chỉ là công viên ngoài trời thôi. nên đi tham quan lúc trời còn sáng.
ArtScience Museum - Bảo tàng khoa học nghệ thuật Singapore - là một trong những nơi hấp dẫn du khách đến tham quan. Bảo tàng được xây dựng hình bông hoa sen đang mở. Nơi đây tổ chức nhiều buổi triển lãm có quy mô tầm cỡ thế giới.
Tree Top Walk: 601 Island Club Rd, Singapore 578775. nparks.gov.sg. Open now: 9AM–5PM cầu treo
Du thuyền dạo sông Singapore: giá vé 448.000 đồng.
Snow City (Tới Jurong East MRT station, sau đó bắt bus 335, 66), hoặc đi thẳng bus 66,178,198,335)
S’pore Flyer (tới City Hall MRT station, sau đó đi bộ tới flyer, hoặc đi thẳng xe bus: 106,111,133)
Esplanade Theatre (tới City hall MRT station rồi đi bộ tới) Nhà hát sầu riêng Esplanade thường xuyên có những buổi biểu diễn hoặc triễn lãm miễn phí. Bạn xem lịch của các chương trình nghệ thuật tại: https://www.esplanade.com/whats-on. Địa chỉ: Esplanade - Theatres on the Bay, 1 Esplanade Dr, Singapore 038981, Miễn phí
Fountain of Wealth: đài phun nước 8 đến 9 giờ tối hàng ngày để thưởng thức màn nhạc nước laser sống động và đẹp mắt. (tới City Hall Mrt station, rồi đi bộ tới hoặc đi bus :36, 97, 106, 111, 133, 501, 502, 518, 857, 700) Cạnh Suntec city (5 ngón tay).
Escape Theme Park (tới Pasir Ris MRT rồi đi bộ tới, hoặc đi xe bus: 3, 5, 6, 12, 17, 21, 89, 354, 358)
National Musium (tới Dhoby Ghaut MRT, sau đó đi bộ tới, bảo tàng cạnh YMCA)

Bài viết của bạn về du lịch Singapore rất hữu ích. Tôi sẽ đọc thật kỹ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới với gia đình. Cám ơn bạn Tamnt07 rất nhiều (beer)

LikeaWind
08-07-2017, 00:28
Dạo này tình hình nhập cảnh đỡ căng thẳng hơn trước chưa mọi người? Nếu mình chuẩn bị đầy đủ vé máy bay khứ hồi, book phòng ks, vé các khu vui chơi, ăn mặc lịch sự nhưng tiếng Anh ko tốt lắm thì có đc nhân viên cho nhập cảnh ko nhỉ?

nhtphong
13-07-2017, 12:18
Dạo này tình hình nhập cảnh đỡ căng thẳng hơn trước chưa mọi người? Nếu mình chuẩn bị đầy đủ vé máy bay khứ hồi, book phòng ks, vé các khu vui chơi, ăn mặc lịch sự nhưng tiếng Anh ko tốt lắm thì có đc nhân viên cho nhập cảnh ko nhỉ?

Tiếng Anh ko tốt cũng ko sao đâu bạn, vô tư đi
Bũa mình đi cả nhóm, mình lam thủ tục đầu tiên, mình nói đám bạn mình ko nói tiếng Anh dc, NV hải quan check giấy tờ xong cho qua hết ko hỏi tiếng nào

Dennie
26-07-2017, 12:11
Hi all
Hiện mình có 2 vé Garden by the bay hạn sử dụng đến 11/8. Mình sẽ để lại giá 500k. vé này mình mua trên Phuotvivu là gần 800k. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình: Hằng - 0909000485. Thanks

4u4ever
27-07-2017, 11:44
Chào cả nhà. Ngày 4.8 (thứ 6) nhà mình bay sang Johor Bahru (đã book căn hộ ở JB), tới nơi đi chơi luôn Hello Kitty Theme Park (phục vụ con gái). Ngày 5.8 đi Singapore chơi tới tối quay về lại JB. Mình coi trên mạng có rất nhiều tuyến bus đi Sing, từ bus 160, 170 tới CW2,3,5, tới train (khứ hồi 10RM nếu mua trực tiếp trên site của KTM nhưng nghe đồn site này bị lỗi, trả tiền mà không trả vé hay đại khái thế, lỗii này do chính khách nào to to bên Malay đưa trên FB). Đi tàu thì rút ngắn thời gian làm thủ tục. mua vé tàu qua mấy trang trung gian thì vé đi 5RM, vé về 5SGD, chuyến về mình cũng không tiếc tiền nhưng chuyến 8.45 thì sợ chơi chưa đã đã phải về, chuyến 10pm thì sợ hơi tối về không an toàn bên JB, lỡ trễ tàu theo đúng giờ mua vé là tiêu. Quan trọng nhất là thời gian có hạn, lại nghe đồn peak hour nhất là buổi tối từ Sing về JB. Lại (cũng) nghe đồn buổi tối ở JB không nên về muộn (tới bến bus sẽ gọi taxi về căn hộ). Các bạn có thể gợi ý vài điểm thăm quan kiểu checkin chụp hình ở Sing (theo cụm) và mấy nơi ăn uống ngon và chi phí vừa phải thôi được không?
6.8 Mình sẽ đi Malacca hoặc về thẳng KL để 9.8 bay về VN từ KL nên không lê la thêm được ở Sing, đi cho biết chút chút Sing thôi. Cảm ơn các bạn

Maydy
28-07-2017, 14:31
Cảm ơn thông tin của tất cả các bạn trên diễn đàn ạ! Mình đã có một chuyến phượt phải nói là thành công trên mong đợi ahihi...
Là nữ giới lại một thân một mình đi lần đầu tiên nên cũng biết điều chuẩn bị cẩn thận mọi thứ. Mình sẽ up dần các thông tin cũng như kinh nghiệm mình trải qua để các bạn tham khảo nhe. Các phần bao gồm:
PHẦN 1- VÉ MÁY BAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
1. Vé máy bay
2. Thủ tục nhập cảnh
3. Thủ tục khác
PHẦN 2- THUÊ PHÒNG
1. Đặt phòng
2. Chú ý khi đặt phòng
PHẦN 3- ĂN UỐNG
1. Món ăn và địa điểm
2. Lưu ý khác
PHẦN 4- ĐIỆN THOẠI
1. Mua thẻ
2. Sử dụng thẻ
PHẦN 5- ĐI LẠI
1. Tổng quan
2. Tàu điện ngầm MRT
3. Xe Bus
4. Phương tiện di chuyển khác
PHẦN 6- THAM QUAN
1. Vịnh Marina
2. Chinatown
3. Garden by the bay- Khu vườn bên vịnh
4. Đảo Sentosa
5. Clarke Quay
6. Các địa điểm khác
7. Mua vé tham quan
PHẦN 7- CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG
1. Đi Singapore cần mang theo gì?
2. Tiền tệ và thanh toán ở Singapore?
3. Chuẩn bị khác
PHẦN 8- KHÁC
1. Văn hóa, địa lý Singapore
2. Mua sắm
3. Những chú ý khác.

P/S: À tiện thể, mình còn thẻ EZlink mới mua còn hơn 12 SGD không dùng hết (bây giờ nạp mỗi lần tối thiểu là 10 SGD nhé), sim M1 mới mua 15 SDG 100 GB data, 20 Mins gọi quốc tế, 500 mins gọi/ 100 SMS mà gọi có 1-2 lần báo cáo cho người thân ở nhà và dùng để tra map thôi, và 280 SDG cần chuyển giao, bạn nào có nhu cầu thì ới mình nhé, mình ở HN.

Mình đăng nhập chỉ để like và thank bạn thôi, bài chia sẻ rất chi tiết và tốn nhiều công sức. Mình đang chuẩn bị cho lần đầu tiên đi Sing-Malay với mẹ, đang lo sợ việc bị hạn chế nhập cảnh này nọ và ngụp lặn giữa rừng thông tin chưa tìm thấy bài nào chi tiết và cập nhật thì tìm thấy bài viết của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều! :)

TyKun
01-08-2017, 10:28
Có 2 vấn đề nhỏ mà người lần đầu đi Sin cần biết là mua sim để vào mạng hay liên lạc và đi lại bằng MRT. Về sim thì nhà mạng M1 có bán 1 loại dành cho khách du lịch ngắn ngày, loại này có bán vocher trên divui.com, rẻ hơn 1 chút so với sang đó mua. Mình mua loại 15 SGD được 100g data 4g, 100 phút gọi nội mạng, 20 phút quốc tế, 500 sms nội mạng, hết hạn sau 5 ngày. Xài bét nhè. Tuy nhiên ở Changi ko còn quầy M1 để đổi sim nên các bạn ở đâu thì vào trang chủ của M1 để tìm shop gần mình nhất rồi đổi vocher, kích sim và dùng. Đi đông nên đem theo cục phát wifi rồi nhét sim vô dùng chung. Bữa mình thuê đc 1 căn CC ngay Lucky Plaza, giữa Orchard, kế bên là tòa nhà Pa ra gon dưới hầm B1 có shop M1 nên rất tiện. Hoặc có thể tới shop M1 mua sim giá 15SgD như mình nói trên. Nhớ đem theo pp, mỗi người đc mua tối đa 3 sim.
2. Nếu xác định đi nhiều bằng MRT thì nên mua thẻ Tourist Pass, có 3 loại là 1, 3, 5 ngày và giá tiền sẽ khác nhau, trong đó có 10 đồng tiền cọc. Sau này khi hết đi thì kiếm cái Ticket Office để trả lại, họ sẽ trả lại mình 10 đồng gọi là refund. Tại sao nên mua cái này mà ko nên mua loại EZ link vì loại này ko hạn chế số lần đi lại bằng MRT, bus và LMRT. Còn loại EZ link khi gần hết phải nạp thêm mà nhiều khi nạp dư thì phí vì loại này ko refund đc chỉ có đem về cho mượn hoặc để đó lần sau qua xài tiếp.
3. Nếu đi đông, bữa đầu tháng nhóm mình đi 9 người, thì nên thuê apartment ở cho rẻ vì đó chỉ là chỗ tắm rửa và ngủ Bữa mình thuê qua Airbnb đc 1 căn CC trên Lucky Plaza, giữa đg Orchard, trung tâm mua sắm lớn nhất Sin. Giá đâu có gần 700$ cho 3 đêm, có 2 pn, 2 toilet, bếp... và 1 phòng khách lớn. Và chỗ này đi bộ 5 phút là tới trạm MRT Orchard, rất tiện cho việc di chuyển.


Nhượng thẻ EZ-Link
Đoàn nhà mình 7 người vừa đi Singapore về. Mình có 7 thẻ Ezlink, có sẵn tiền trong thẻ (do nhà mình cẩn thận nạp nhiều quá), các bạn có nhu cầu thì mình để lại nhé, chỉ lấy đúng mệnh giá và tiền trên thẻ (các bạn có thể lấy số lượng tùy ý). Nhân tiện nhà mình vẫn còn khoảng 1.000 đô la Sing, bạn nào mua thì mình nhượng lại, giá 16.650 (rẻ hơn mua ở Hà Trung). Địa chỉ email: [email protected], các bạn gửi email và để lại số ĐT để m tiện liên hệ).
Cám ơn cả nhà đã đọc tin

vianh90
12-08-2017, 21:03
Cả nhà ơi cho em hỏi bạn em hộ chiếu trắng, tiếng anh ko biết thì nhập cảnh có sao ko? Mình có thể chạy lên giúp đỡ phiên dịch khi nhập cảnh ko ạ?

hoangvanphuong75
13-08-2017, 08:59
Tự tin lên, chuẩn bị booking hotel có tên 2 người rõ ràng trong cùng 1 hotel, trong suốt thời gian tại Singapore để show cho họ và vé máy bay rời Singapore, mỗi người cầm một bộ.
Em nên là người làm thủ tục nhập cảnh trước, rồi nói với nhân viên hải quan (vừa nói vừa quay lại chỉ vào bạn của em đang đứng xếp hàng phía sau) là em và bạn em cùng đi du lịch chung.

zendanhimbi
04-09-2017, 16:15
Có 2 vấn đề nhỏ mà người lần đầu đi Sin cần biết là mua sim để vào mạng hay liên lạc và đi lại bằng MRT. Về sim thì nhà mạng M1 có bán 1 loại dành cho khách du lịch ngắn ngày, loại này có bán vocher trên divui.com, rẻ hơn 1 chút so với sang đó mua. Mình mua loại 15 SGD được 100g data 4g, 100 phút gọi nội mạng, 20 phút quốc tế, 500 sms nội mạng, hết hạn sau 5 ngày. Xài bét nhè. Tuy nhiên ở Changi ko còn quầy M1 để đổi sim nên các bạn ở đâu thì vào trang chủ của M1 để tìm shop gần mình nhất rồi đổi vocher, kích sim và dùng. Đi đông nên đem theo cục phát wifi rồi nhét sim vô dùng chung. Bữa mình thuê đc 1 căn CC ngay Lucky Plaza, giữa Orchard, kế bên là tòa nhà Pa ra gon dưới hầm B1 có shop M1 nên rất tiện. Hoặc có thể tới shop M1 mua sim giá 15SgD như mình nói trên. Nhớ đem theo pp, mỗi người đc mua tối đa 3 sim.
2. Nếu xác định đi nhiều bằng MRT thì nên mua thẻ Tourist Pass, có 3 loại là 1, 3, 5 ngày và giá tiền sẽ khác nhau, trong đó có 10 đồng tiền cọc. Sau này khi hết đi thì kiếm cái Ticket Office để trả lại, họ sẽ trả lại mình 10 đồng gọi là refund. Tại sao nên mua cái này mà ko nên mua loại EZ link vì loại này ko hạn chế số lần đi lại bằng MRT, bus và LMRT. Còn loại EZ link khi gần hết phải nạp thêm mà nhiều khi nạp dư thì phí vì loại này ko refund đc chỉ có đem về cho mượn hoặc để đó lần sau qua xài tiếp.
3. Nếu đi đông, bữa đầu tháng nhóm mình đi 9 người, thì nên thuê apartment ở cho rẻ vì đó chỉ là chỗ tắm rửa và ngủ Bữa mình thuê qua Airbnb đc 1 căn CC trên Lucky Plaza, giữa đg Orchard, trung tâm mua sắm lớn nhất Sin. Giá đâu có gần 700$ cho 3 đêm, có 2 pn, 2 toilet, bếp... và 1 phòng khách lớn. Và chỗ này đi bộ 5 phút là tới trạm MRT Orchard, rất tiện cho việc di chuyển.

Bạn cho mình tên căn cc trên airbnb dc ko

Baopham
25-09-2017, 09:19
Em vui lòng cho hỏi là nếu gđ anh đến changi ban đêm ngủ lại tới sáng mới vào thành phố thì có cần phải làm thủ tục nhập cảnh và lấy hanh lý ký gửi hay cứ đợi tới sáng hẵng làm? Như thế có sao không? Rắc rối gì với hải quan và dây chuyền lấy hành lí không? Xin cảm ơn.

susibo
02-10-2017, 14:38
Ebook "THAM QUAN VỊNH MARINA, SINGAPORE"
Cuốn sách dành cho các bạn lần đầu du lịch tự túc Singapore, hướng dẫn tham quan các điểm nổi tiếng như:
- Tổ hợp khách sạn Marina Bay Sands
- Gardens by the Bay
- ArtScience Museum
- Helix Bridge
- Esplanade Theater
- Merlion Park.
Ebook đang share miễn phí, nhưng có thể gỡ bất cứ lúc nào. Bạn nào quan tâm download ngay nhé, theo link dưới nhé:
https://drive.google.com/open?id=0B93RGTUt9zwEOHFFT3pNUkJTV1U

akira2017
13-12-2017, 16:23
Hi các bạn
Tuần này 2 vợ chồng mình sẽ đi Singapore tự túc 4 ngày. Mình thì đi công tác 1 lần rồi, còn vợ mình là lần đầu tiên. Cho mình hỏi là khi đến quầy check in nhập cảnh thì mình và vợ check in cùng 1 lúc được hay không vậy ? hay là phải check in từng người lên check in và người kia đứng chờ
Cám ơn bạn

bibi31191
13-12-2017, 22:20
Theo mình thấy là phải check in từng người một vì họ cần phải lấy vân tay.
Nhưng mình cũng không thấy lo lắng lắm vì chỉ cần bạn điền đủ thông tin chỗ ở, số điện thoại postal code là okie ý mà.

4u4ever
18-12-2017, 16:23
Check in từng người 1, mình dẫn theo con thì đi với con, còn chồng mình thì xếp hàng chờ phía sau. Mình nhập cảnh đường bộ nhưng mình nghĩ nhập cảnh đường hàng không cũng check in từng người 1 vậy ah. Trong tờ khai địa chỉ lưu trú mình để trống, hải quan hỏi mình thì mình bảo chỉ đi 1 ngày rồi quay lại Malay nên không có địa chỉ, hỏi đi đâu thì chỉ nói chung chung thăm một vài nơi, ăn cua sốt ớt rồi về malay. Hỏi đi với ai thì quay lại chỉ ông chồng đang xếp hàng ở đó, còn xin 1 tờ khai quay lại cho ông ấy khai trước để đỡ mất thời gian ngồi khai tại chỗ giống mình. các tour du lịch từ malay sang sing thì có sẵn tờ khai phát cho khách du lịchh, mình đi tự túc không có nên đứng khai tại chỗ trong khi hải quan làm việc tiếp.

newguest
22-12-2017, 15:01
Nhóm mình sắp đi Sing gồm 8 người (5 người lớn, 2 bé 1 tuổi, 1 bé 5 tuổi). Ai biết chỗ nào ở phù hợp với gia đình tư vấn giúp với. Cám ơn nhiều.

nhtphong
17-01-2018, 10:12
Chào cả nhà, mình đi Sin 2 lần rồi nhưng đó là chuyện mấy năm về trước, nói chung các điểm tham qua chính thì biết cách đi hết nhưng lần này có 1 chút thay đổi là có baby 4 tuổi đi theo nên muốn hoi cả nhà 1 số điểm như sau:
- Ngoài khu USS, Sea Aqua thì cón điểm nào cho bé vui chơi ko ?
- Sin Zoo có đáng đi ko, có xe bus chở tham qua vòng vòng ko ?

Thứ 2: Cho mình hỏi là lịch nhạc nước ở Marina Bay như thế nào , chủ yếu canh cho thằng nhỏ xem?

Thứ 3: Trước 2 vợ chồng đi với nhau thôi nên bạ đâu ăn đó và thương xuyên và Food Court, lần này có thêm ba má vợ nên mong các bác chỉ thêm 1 số quá ăn giá bình dân. Minh book KS ở Chinatown

Thứ 4: Sim 4g nên mua nhứ thế nào ?

Thứ 5:cả nhà cho em xin vào điểm mua sắm hàng xịn giá okie , em biết mỗi Bugis thôi ah

Xin cám ơn cả nhà

nhtphong
17-01-2018, 17:02
Cả nhà cho em hỏi 1 câu nữa là nhà hàng buffet nào ăn tối các món Á, Hoa.
Giá cả thì mềm mêm nhưng nếu view đẹp thì cao xíu cũng okie.
Đừng giới thiệu em mấy nhà hàng 5 sao nhé. Tks cả nhà

helviolet
02-05-2018, 01:20
Anh chị ơi, cho em hỏi bên Sing có tủ locker để valy như bên Nhật ở ga tàu điện ngầm ko ạ? E định chơi ở Sing ban ngày r đêm sang Malay nên k có ý định thuê phòng trọ ạ. Mong ac giúp đỡ

carem030616
03-05-2018, 13:29
Chào cả nhà,
Team mình đi Sing vào 24/5 này, ở 4 ngày 3 đêm, bao gồm 15 người lớn, và 2 em bé.

Team mình định đi lịch trình như sau, nhờ cả nhà tư vấn giúp

Ngày 1: đến sân bay lúc 12h hơn, làm thủ tục chắc cũng 1 giờ hơn mới xong. Mình định ăn uống ở sân bay, hoặc ở căn teen sân bay như có bạn giới thiệu.
Sau đó, mình về khách sạn nhận phòng ở khu Clarke Quay.
Tiếp tục ra Merlion Park và Esplanade chơi.
Khoảng 6 giờ thì qua khu china town hoặc đâu đó ăn tối. và ở khu Clarke quay chơi. hoặc đi orchard road chơi.
Ngày 2: sáng mình định đi china town, bugis, Chiều thì đi Gardens by the bay, và Marina bay sands, cầu helix. Xem nhạc nước.

Ngày 3: sáng đi cầu Henderson wave, rồi qua Sentosa chơi ở biển. Sau đó trưa về vivo, đi về Bugis ma sắm và ăn uống. Mình định sau đó đi Suntec City để xem phun nước, không biết gần đó có food court hay hàng quán nào ăn đợc không?

Ngày 4: ra china town mua sắm. chuẩn bị ra sân bay đi về. 5 giờ chiều mình bay thì khoỏang mấy giờ mình bắt đầu được ạ?

Cảm ơn cả nhà

Mikan
10-05-2018, 00:42
Cho mình hỏi case của mình 2 chị em gái đi Sing chơi tầm tháng 6 này, mình đã đi làm, đã đi Sing 2 lần và từng đi vài nước khác. Em gái mình chưa đủ 18 tuổi, hộ chiếu trắng. Vậy khi qua hải quan có nguy cơ bị làm khó ko ạ?

christang
11-05-2018, 01:42
Cho mình hỏi case của mình 2 chị em gái đi Sing chơi tầm tháng 6 này, mình đã đi làm, đã đi Sing 2 lần và từng đi vài nước khác. Em gái mình chưa đủ 18 tuổi, hộ chiếu trắng. Vậy khi qua hải quan có nguy cơ bị làm khó ko ạ?

Không bạn ơi. Để tránh những trường hợp xấu nhất thì 2 bạn ăn mặc kín đáo tí và chuẩn bị sẵn những giấy tờ như lịch trình, booking khách sạn, vé máy bay chặng về để trình nếu được hỏi. Bạn yên tâm đi nha, ko sao hết á.

Jerany
21-05-2018, 10:09
Chào cả nhà.

Mình mới đi Sing về, hiện còn SGD 96.45 tiền mặt. Mình có nhu cầu để lại cho bạn nào ở HN sắp đi Sing, theo tỉ giá 17,350 làm tròn tổng là VND 1,650k.

Ai có nhu cầu liên hệ với mình theo số 0979 299166 nhé. Mình sẽ free ship mang tận nơi (beer)

Tks cả nhà.

tranthingocvan
25-05-2018, 09:27
Mình muốn xin giá căn hộ 2 phòng ngủ, mình cần 2 phòng cho 5ng lớn và 2 bé dưới 5T. Mình định tháng 11 đi 5 ngày 4 đêm. Cũng đang tìm hiểu chỗ ở và nên mua vé trò chơi ở đâu với giá tốt và đi những đâu, chủ yếu cho bé tham quan. Cám ơn mọi người.

NDKSGN
18-06-2018, 16:31
Vì đoàn bạn đông và có em bé nên bạn phải tính sao cho hạn chế đi lại nhiều lần, không nên quay lại 1 điểm đã đi
Ngày 1 : Bạn đến sân bay lúc 12-13h thì tệ lắm bạn hoàn thành thủ tục nhập cảnh cũng 14h. Mình không biết bạn đi hãng nào nhưng nếu đến T3 thì bạn đi xuống dứoi tầng hầm của nhà ga đó ăn luôn, foodcourt bán khá nhìu món và giá cũng bình dân. Sau đó hay về nhận phòng , vì 1 số khách sạn ở Sing nhận phòng từ 15h-16h. Trong buổi chiều đó bạn chỉ nên đi Chinatown chơi và khu tổ hợp Clarke Quay thôi, vì 2 khu đó kế nhau.
Ngày 2 : Sáng bạn đi ăn sáng ở Maxwell foodcourt ở trạm tàu Chinatown luôn sau đó tham quan Chùa Răng Phật. Đến trưa thì đi qua Merlion Park - Ăn trưa ở Marina Bay Sand - Chiều tham quan Garden by the Bay ( 3 cái này chung 1 chỗ ). Tầm 8h thì xem nhạc nước tại Marina Bay Sand xong rồi về ghé Red House ở Bugis hoặc qua thăm bà con người Việt ở Geylang tí :D
Ngày 3 lịch trình của bạn ổn rồi
Ngày cuối 5h mới bay thì sáng có thể đi qua Orchard rồi về trả phòng , ăn trưa xong ra sân bay tham quan 1 vòng các nhà ga của Changi là vừa

kimvanchinh
24-06-2018, 09:01
Cho mình hỏi case của mình 2 chị em gái đi Sing chơi tầm tháng 6 này, mình đã đi làm, đã đi Sing 2 lần và từng đi vài nước khác. Em gái mình chưa đủ 18 tuổi, hộ chiếu trắng. Vậy khi qua hải quan có nguy cơ bị làm khó ko ạ?

Nên đi ra 1 cửa thôi, chị trước, em sau. Nếu họ hỏi và yêu cầu show chỗ ở, vé về, thì nói booking và vé chung cho 2 chị em ruột, rồi giới thiệu em mình đứng sau là OK.

ellentran
27-06-2018, 11:02
Chào cả nhà,
Mình mới đi Sin về, hiện tại còn dư 2 thẻ MRT (trong thẻ còn 10 đô & 15 đô) muốn nhượng lại giá 680k cho bạn nào có nhu cầu.
Mình ở HCM (sdt 0972232754), bạn nào cần thì liên hệ mình nhé.
Cảm ơn cả nhà!

nhtphong
27-06-2018, 14:04
Chào cả nhà,
Mình mới đi Sin về, hiện tại còn dư 2 thẻ MRT (trong thẻ còn 10 đô & 15 đô) muốn nhượng lại giá 680k cho bạn nào có nhu cầu.
Mình ở HCM (sdt 0972232754), bạn nào cần thì liên hệ mình nhé.
Cảm ơn cả nhà!

25 SGD chưa đến 500k.

Trong khi Toursit pass có 20 SGD bao xài 3 ngày
http://thesingaporetouristpass.com.sg/