PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xin thông tin tư vấn về lịch phượt Tây Nguyên & miền Trung (21 ngày)



tommycarter88
11-02-2015, 16:29
Mình sắp xếp nghỉ được 3 tuần, search thông tin trên mạng, tổng hợp lại thì lên được kế hoạch phượt cho 21 ngày như bên dưới.
Nhờ các anh/chị/em có kinh nghiệm trên diễn đàn phượt hoặc là "thổ địa" ở các tỉnh thành có trong lịch trình này tư vấn giúp mình:
1/. Lịch trình này bố trí thời gian và quãng đường có hợp lý? Xin giúp mình điều chỉnh cho phù hợp vì mình chỉ canh đoạn đường trên google map, trung bình 150km/ngày, ko biết tình hình đường sá có xuống cấp, kẹt xe, lầy lội gì hay ko...?; và cũng ko biết mỗi địa điểm du lịch cần trung bình bao nhiêu thời gian để tham quan.
2/. Có lưu ý gì về các địa điểm tham quan này ko (nhàm chán hoặc nguy hiểm, nạn chặt chém về giá cả,...)? Hoặc gợi ý những danh lam thắng cảnh khác mình có đi qua nhưng ko biết.
3/. Lời khuyên (nếu có) của các anh/chị/em có kinh nghiệm phượt về lịch trình này để mình được học hỏi và cải thiện.

P/S: Mình tên Thanh (nam), 27 tuổi, sẽ đi 1 mình, xe Wave 110, dự trù kinh phí 500k/ngày.

Chân thành cảm ơn.
=============================
Ngày 1:
1. TPHCM – Bình Dương: 20km
a. Chùa núi Châu Thới
2. Bình Dương – Bình Phước : 140km
a. KDL Bà Rá – Thác Mơ

Ngày 2:
1. TX.Phước Long – Trảng Cỏ Bù Lạch: 70km
2. Bù Lạch – TX.Gia Nghĩa: 70km
a. Krông Nô: Từ Gia Nghĩa đi khoảng 44 km theo đường tỉnh lộ 4 hướng đi huyện Krông Nô, đến Đắk G’long chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dòng thác Ngầm - thác Gấu hoang sơ, tuyệt đẹp (hoặc Từ thị xã Gia Nghĩa, theo tỉnh lộ 15 đến xã Quảng Sơn (huyện Krông Nô) khoảng 35km tiếp tục đi 7km rồi rẽ phải theo một con đường mòn nhỏ khoảng 1,5km là tới thác Gấu). Đắk G’long cũng sở hữu khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng nguyên ảo với khí hậu đặc thù cao nguyên.
b. Đắk Song: Từ huyện Đắk Song đến xã Nâm N’Jang, rẽ phải theo Tỉnh lộ 6, đi thêm 10 km nữa là đến với núi Nâm Nung hoang sơ và huyền ảo.

Ngày 3:
1. Nâm N’Jang – hồ Ea Sno: 70km
2. Ea Sno - Thác Đrây Sáp: 20km (hệ thống ba dòng thác Dray Sáp, Gia Long, Trinh nữ nằm dọc sông Sêrêpok 45km)
3. Thác Trinh Nữ - hồ Ea Kao : 20km
BUÔN MÊ THUỘT
(1) Buôn Cô Thông
(2) Nhà Rông dài:
(3) Chùa sắc tứ Khải Đoan
(4) bảo tàng dân tộc học
(5) Biệt điện Bảo Đại
(6) Buôn A KoDhong

Ngày 4:
1. Buôn Mê Thuột – thị trấn Liên Sơn (60km): Buôn Jun ,hồ Lăk
2. Thị trấn Liên Sơn - Buôn Mê Thuột(60km)
3. Buôn Mê Thuột – Ea Drăng (80km)

Ngày 5:
1. Ea Drăng – tp.Pleiku: 100km
2. Tp.Pleiku – Biển Hồ T’Nưng: 10km
3. Biển Hồ T’Nưng – nhà thờ gỗ (tp.Kon Tum): 40km
4. Kon Tum – Plei Kần: 60km

Ngày 6:
1. Plei Kần – cửa khẩu Bờ Y: 20km
2. Cửa khẩu Bờ Y – Plei Kần: 20km
3. Plei Kần – thị trấn Prao (Quảng Nam): 220km

Ngày 7:
1. Prao – tt.Khe Sanh: 210km
2. Di tích sân bay Tà Cơn
3. Tt.Khe Sanh – tt.Lao Bảo:
4. Tt.Lao Bảo – tt.Khe Sanh: 20km

Ngày 8:
1. Khe Sanh – đèo Sa Mù: 40km
2. Đèo Sa Mù – Quảng Bình: 200km

Ngày 9:
1. Động Phong Nha (ướt)
2. Động Thiên Đường (trong buổi sáng)
3. Động Thiên Đường – Bãi Đá Nhảy (55km)
4. Bãi Đá Nhảy – bãi biển Nhật Lệ (30km): Tắm biển và ngủ.

Ngày 10:
1. Nhật Lệ - bãi biển Cửa Tùng (80km)
2. Cửa Tùng – cầu Hiền Lương (sông Bến Hải) 10km
3. Cầu Hiền Lương – thị trấn Gio Linh (nhà Tâm) - thành cổ Quảng Trị (40km)
4. Thành cổ Quảng Trị - thánh địa La Vang (6km)

Ngày 11:
1. Tx.Quảng Trị - phá Tam Giang - Đại nội Huế (57km)
2. Đại nội - chợ Đông Ba – cầu Trường Tiền – chùa Thiên Mụ
3 Đồi Vọng Cảnh – núi Ngự Bình

Ngày 12:
1. Núi Ngự Bình – vườn quốc gia Bạch Mã (70km): Đi sớm xuất phát 6h
2. Bạch Mã – biển Lăng Cô (86km): 15h00 xuất phát

Ngày 13:
1. Lăng Cô – Hải Vân quan (15km)
2. Hải Vân quan – Đà Nẵng (25km)
3. Bán đảo Sơn Trà
5.Khu Ngũ Hành Sơn

Ngày 14:
1. Ngũ Hành Sơn – Bà Nà (45km)
2. Bà Nà – tp.Hội An (60km):

Ngày 15:
1. Đi Cù lao Chàm (đón tàu ở Cửa Đại 7h):

Ngày 16:
1. Hội An – thánh địa Mỹ Sơn (40km)
2. Mỹ Sơn – tp.Quảng Ngãi (130km)
3. Cầu Trà Khúc 1 – 2
4. Trà Khúc – Thác trắng Minh Long (40km)
5. Minh Long – tt.Ba Tơ (33km): Ngủ

Ngày 17: Bình Định
1. Ba Tơ – biển Sa Huỳnh (60km)
2. Sa Huỳnh – Bán đảo Phương Mai (Eo Gió) 115km
3. Phương Mai – cầu Thị Nại – bãi tắm Hoàng Hậu (bãi Trứng) (15km)

Ngày 18: Phú Yên
1. Hoàng Hậu – vịnh Xuân Đài (50km)
2. Xuân Đài – Gành Đá Dĩa (50km)
3. Đá Dĩa – nhà thờ Mằng Lăng (10km)
4. Mằng Lăng – Vũng Rô – hải đăng Đại Lãnh (75km)
5. Hải đăng – KDL Đại Lãnh (20km)

Ngày 19:
1. KDL Đại Lãnh – tp.Đà Lạt (200km)

Ngày 20:
1. Đà Lạt – tt.Long Thành (270km)

Ngày 21:
1.Long Thành – TPHCM (40km)