PDA

View Full Version : Thông tin du lịch Singapore (Phần 1)



Pages : 1 [2] 3 4

lilac
15-04-2010, 21:55
* Ngày 20/7 :
- Bay Airasia từ HCM - Kul lúc 11:40am (local time). Sau đó bay tiếp từ Kul - Langkawi 14:05pm. Mình đang hy vọng máy bay ko delay để kịp giờ. Cho mình hỏi nếu trễ giờ thì đi bus thế nào từ sân bay tới Langkawi. Còn mình check in nội địa tại terminal LCC luôn đúng ko ?


Anh đặt vé máy bay thế này thì em sợ hơi nguy hiểm. Vì thời gian check in, check out của AA ở LCCT hơi lâu. Hãng giá rẻ nên Hải quan sân bay này cũng hơi khó chịu.
Nếu check in đi Langkawi bằng máy bay AA luôn thì anh check in tại sân bay LCCT này luôn.



* Ngày 23/7 :
- Bay Airasia từ Langkawi-Sing 10:20am (local time)
- Từ đấy em mua EZ Link để đi về hostel FootPrints mà các bác đã review, ko biết còn cái nào tốt hơn (sạch sẽ,giá rẻ hơn ở khu Chinatowwn ko ạ )
- Sau đó vất balo rùi lang thang qua Chinatown hoặc Litte India ăn trưa xong dạo dạo 1 chút là sang Sentosa
- Cho em hỏi nếu lê la hết ở khu Universal Studio thì mất time bao lâu ? Đi coi tương đối chứ ko phải trò nào xếp hàng nhiều mình cũng vào chơi. Giá vé vào óo bao nhiêu ạ ?
- Em dự định coi show nhạc nc lúc 7:40pm thì mua vé trc ở đâu ? Qua setosa chắc chỉ vào bảo tàng sáp cho vợ em biết thêm, ko đi thủy cung thì còn địa điểm nào ko ạ ?
- Coi xong nhạc nc là lên đường về lại khu Boat Quay, Clarke Quay ngắm ngía mấy cái bả & ăn tối. Các bác có thể chỉ có quán nào ăn uống bình dân bụi bụi mà ngon tí ko ạ, thưởng thức đặc sản ở đó cũng đc nhg cao quá thì em đành chịu
- Em muốn thưởng thức cái Singapore Flyer về đêm nữa thì sắp xếp thế nào ?
- Từ đó đi bộ về hostel Foot Prints xa ko ta, sau 11h đêm đi bộ đc thì em đi cho đỡ tốn tiền, mà ko bít có sợ cướp giựt hem ^^



- Universal Studio thì đi cả ngày mới xứng đáng số tiền bỏ ra: 66S$ / 1 vé - ngày thường & 72S$ / 1 vé ngày cuối tuần. Em nghĩ anh nên sắp xếp đi ngày hôm sau.

- Nếu đã đi USS rồi thì ko cần đi Sentosa nữa, vì trò chơi trong USS "đã" hơn trò trong Sentosa nhiều. Nếu xem nhạc nước Song of the Sea suất 7:40pm thì có thể mua vé ngay trạm sky train đi Sentosa ở MRT Habour Front. Tuy nhiên, nếu sợ ham chơi, qua đó trễ thì cũng có thể qua đó rồi hẳn mua vé, vé vẫn còn khá nhiều, ko lo hết đâu.

- Singapore Flyer là cái mà em thấy phí tiền nhất. 29.9S$ / 1 vé đi đc 30 phút. Tuy nhiên, nếu anh muốn đi vẫn có thể đi sau khi xem xong nhạc nước.


* Ngày 24/7 :
- Sáng ăn mì gói xong là ra MRT đến trạm Jurong East thì ra đón bus số nhiêu để đến Jurong Bird Park ? Nếu gần em cuốc bộ lun ạ ? Sau đó cũng lượn lờ qua Chinese - Japanses Garden xem thử :D Nếu vé mắc mà ko có gì đặc sắc thì em đi về
- Buổi trưa thì đi MRT về khu Orchar vào food court ăn hoặc các bác recommend cho em về khu Chinatown ăn trưa đi ạ. Sau đó ra cái DFS ở gần Orcharrd mua ít đồ. Còn cái chùa Răng Phật thì có nằm gần đó ko ?
- Từ chiều là lang thang khu Merlion Park, nhà hát,Suntec City, tối còn coi cái Fountain of Weath ở đây trình diễn laser
- Tính ra Geylang ăn chilli crab mà chưa biết địa chỉ cụ thể, có bạn nào nói giá 32SGD/kg á. Bạn nào biết chỉ giùm mình luôn
- Ko biết ra Geylang trc hay di chợ mustafa trc. Còn time thì đi lung tung nhg về sớm hơn hôm qua



- Nếu anh chọn Hostel Footprint thì ko cần ăn mì gói, nó có đồ ăn sáng sẵn.
- Cách đến Jurong Bird Park: Đến MRT Boon Lay, sau đó đón Bus 194 đi Jurong. Đoạn đường cũng hơi xa, anh đừng bắt chị đi bộ, tội nghiệp. :D
- DFS ở Orchard là 1 địa điểm bán đồ khá mắc. Tuy nhiên, nếu thích hàng hiệu thì mua cũng đc :)
- Chùa Xá Lợi Răng Phật nằm gần Chinatown anh nhé!
- Mustafa mở cửa 24/24 nên anh có thể đến Geylang trước rồi qua Mustafa cũng đc.


* Ngày 25/7 :
- Em bay Tiger chuyến 13h từ Sing- Kul.Từ hostel Foot Prints thì nên đi trc bao lâu cho chắc ?
- Buổi sáng nghe nói là các cửa hàng ở Sing 10am mới mở cửa (hôm nay lại là CN nữa). Em cũng chưa bít đi đâu vào buổi sáng này. Cái chùa Răng phật có thể đi vào sáng sớm này ko ?

Chùa thì mở cửa từ 7-8 AM.
Khoảng 10:30AM anh đi là vừa. Từ FP ra sân bay khoảng 30 phút. Còn canh thgian làm thủ tục check in.



* Ngày 25-26/7 :
- Đến Kul thì em chưa có kế hoạch hoặc chỗ ở :( Các bạn tư vấn giúp
- Em muốn lên Genting vì nghe nói từ LCC Terminal có bus đi thẳng lên Genting (em muốn đi cáp treo thì thế nào vì chưa đc thưởng thức cáp treo ở đây). Các bác cho em thông tin về bus & lên đó book hotel có mắc lắm ko ?
- Em đến LCC là 2pm rùi theo mọi người có nên đi Genting ko ?
- Còn 1 ngày thì em muốn đi xem Petronas, khu Putrayaja, quảng trường Độc lập thì đi như thế nào ?
- Ngày 27/7 thì 14:50 em mới bay từ Kul về HCM
- Mọi người tư vấn thêm giùm em lịch trình bên Kul nhé & cả chỗ ở luôn

Bài viết hơi dài, mong mọi người giúp đỡ ^^ Đa aạ rất nhiều

- Ở: có thể ở hotel 88 Inn.
- LCCT có bus lên Genting, nhưng có đi đc cáp treo ko thì em ko chắc. Hotel trên Genting thì chỉ có cái First World, anh tìm thông tin giá cả về nó bằng anh Google nhé.
- 2pm rồi mà lên Genting thì.... hơi phí, vì vé vào cửa hết 30RM chơi đc nguyên ngày.
Em nghĩ ngày hnay anh nên về ks hay đi khu Putrajaya chơi.
Ngày hôm sau tranh thủ sáng sớm thăm quảng trường Độc lập rồi dành trọn 1 ngày ở Genting.
Buổi sáng ngày cuối cùng thì đi Petronas.

Chúc anh đi vui.

taro_misaki
16-04-2010, 00:05
Anh đặt vé máy bay thế này thì em sợ hơi nguy hiểm. Vì thời gian check in, check out của AA ở LCCT hơi lâu. Hãng giá rẻ nên Hải quan sân bay này cũng hơi khó chịu.
Nếu check in đi Langkawi bằng máy bay AA luôn thì anh check in tại sân bay LCCT này luôn.

- Vì lúc đầu a book vé đi Langkawi thấy time cách nhau cũng 2h30 nên cũng ko lo. Thế nếu trễ thì có bus nào đi đến Langkawi hem,vì sợ mua vé AA tại sân bay mắc lắm.



- Universal Studio thì đi cả ngày mới xứng đáng số tiền bỏ ra: 66S$ / 1 vé - ngày thường & 72S$ / 1 vé ngày cuối tuần. Em nghĩ anh nên sắp xếp đi ngày hôm sau.

- Nếu đã đi USS rồi thì ko cần đi Sentosa nữa, vì trò chơi trong USS "đã" hơn trò trong Sentosa nhiều. Nếu xem nhạc nước Song of the Sea suất 7:40pm thì có thể mua vé ngay trạm sky train đi Sentosa ở MRT Habour Front. Tuy nhiên, nếu sợ ham chơi, qua đó trễ thì cũng có thể qua đó rồi hẳn mua vé, vé vẫn còn khá nhiều, ko lo hết đâu.

- Singapore Flyer là cái mà em thấy phí tiền nhất. 29.9S$ / 1 vé đi đc 30 phút. Tuy nhiên, nếu anh muốn đi vẫn có thể đi sau khi xem xong nhạc nước.

- Nếu thế thì đổi chương trình này sang hôm sau. Sáng đi chùa Răng Phật (tên tiếng Anh của nó là gì để anh còn tìm địa điểm), xong đi đâu đc nữa thì đi, ko thì ra luôn Universal Studio. Chơi ở đó đến 7:40pm coi Song of the Sea. Rùi vế Clarke Quay chơi.
- Cái Singapore Flyer thì để xem kinh phí thế nào . Mình cứ tưởng lên đó nhìn sẽ rất đẹp hì hì



- Nếu anh chọn Hostel Footprint thì ko cần ăn mì gói, nó có đồ ăn sáng sẵn.
- Cách đến Jurong Bird Park: Đến MRT Boon Lay, sau đó đón Bus 194 đi Jurong. Đoạn đường cũng hơi xa, anh đừng bắt chị đi bộ, tội nghiệp. :D
- DFS ở Orchard là 1 địa điểm bán đồ khá mắc. Tuy nhiên, nếu thích hàng hiệu thì mua cũng đc :)
- Chùa Xá Lợi Răng Phật nằm gần Chinatown anh nhé!
- Mustafa mở cửa 24/24 nên anh có thể đến Geylang trước rồi qua Mustafa cũng đc.

- Anh muốn vào DFS để mua đồng hồ swatch giùm ng khác, cứ nghĩ trg đó miễn thuế rùi phải rẻ hơn chứ ?
- Trưa hôm đó ra Chinatown ăn trưa ngó nghiêng 1 tí, khoảng 2pm bắt đầu qua Jurong Bird
- Chơi ở đây chắc đến khoảng 4pm là hết cỡ rùi hen. Ko bít có lỡ cái show nào của nó ko, như show diễn chim khá vui & show đại bàng
- Sau đó nếu thích thì ghé cái Chinese Garden, rùi về khu Merlion, Suntec City nó có gần nhau ko em ? Nếu gần thì anh đê toi quay lại vì xem cái trình diễn laser nữa khoảng 8:30pm.
- Có thể ghé qua Litte India,xong đến Geylang ăn chilli crab ( vẫn chưa chỉ giùm địa điểm ăn hen hì hì)



- Ở: có thể ở hotel 88 Inn.
- LCCT có bus lên Genting, nhưng có đi đc cáp treo ko thì em ko chắc. Hotel trên Genting thì chỉ có cái First World, anh tìm thông tin giá cả về nó bằng anh Google nhé.
- 2pm rồi mà lên Genting thì.... hơi phí, vì vé vào cửa hết 30RM chơi đc nguyên ngày.
Em nghĩ ngày hnay anh nên về ks hay đi khu Putrajaya chơi.
Ngày hôm sau tranh thủ sáng sớm thăm quảng trường Độc lập rồi dành trọn 1 ngày ở Genting.
Buổi sáng ngày cuối cùng thì đi Petronas.

Chúc anh đi vui.

- Em có thêm thông tin về bus đi thẳng từ LCCT lên Genting ko? Anh tính lên đó ở đêm luôn, rùi khoảng trưa ngày hôm sau mới xuống cũng tiện. Phương tiện đi lại thế nào để thưởng thức cáp treo của nó vì lâu rồi anh đi tour cũng ko đi đc cáp treo. Nếu anh đi như vậy thì phải tốn 2 lần mua vé vào khu vui chơi à. Tại a nhớ buổi chiều thì chỉ có vui chơi trg nhà đâu có phải mua vé gì ta ???
- Chiều hôm sau quay về KUL & sáng ngày về nữa sẽ cân đối để đi Quảng trường, Petronas, Putrayjaya
- A cũng muốn đi cho thoải mái, ko cần gấp lắm vì cuối năm cũng có dịp quay lại KUL

P/S : Thx Lilac nhiều nhé. Cho hỏi thêm 1 cái là cây cầu Henderson Waves nó nằm ở đâu thế, cây cầu bằng gỗ nhìn rất art ^^ À, di chuyển ở KUL thì có cái gì tệ giống EZ Link ko, chứ cứ taxi thì cũng chít :D

lilac
16-04-2010, 09:29
- Bus từ KL đến Langkawi thì em ko biết, vì lần đó đi, em bay bằng AA.
- Tên tiếng Anh của chùa Xá Lợi Răng Phật là: Buddha Tooth Relic Temple and Museum nằm ở địa chỉ: 288 South Bridge Rd China Town.
- Cái Singapore Flyer đúng là lên đó nhìn cũng đẹp thật & sung sướng nhất là đoạn lên cao nhất :D, nhưng anh đến nhà hát Trái Sầu Riêng, leo lên đó rồi ngóng xuống cũng gần giống zị mà miễn phí! Ko thì tìm cái ks nào cao cao, leo lên cũng nhìn xuống giống zị.:D Với giá 29.9S$ thì em thấy phí thật.
- DFS thì miễn thuế nên hàng hiệu sẽ rẻ. Tuy nhiên, vì anh là khách du lịch nên nếu anh mua ở đâu mà giá trên 100S$ thì cũng đc hoàn thuế. Y chang nhau. TRong DFS chỉ dành cho những ng thích hàng hiệu thui ạ.
- Anh đi Jurong Bird Park thì nhớ canh giờ xem show diễn chim :D Đi Jurong mà bỏ lỡ cái này thì uổng lắm lắm. Suất diễn khoảng 11AM & 3PM.
- Khu Merlion Park & Suntec khá gần nhau, nó cũng gần luôn Clark Quay ạ.
- Chỗ ăn Chili Grab: 1 chỗ ăn Chili Grab mà theo em là ngon nhất Sing (vì em ăn ở khu Orchard rồi, khu Newton rồi, em thấy chỗ này vẫn là ngon nhất) - đó là nhà hàng TRung Quốc (Chinese Restaurant), anh đến Khu Geylang, leo lên Taxi là tài xế nào cũng biết chở tới. Giá cua khoảng 50S$/1kg. Sau đó nó sẽ chế biến món Chili Grab, 4 người ăn em thấy còn no.
Còn những chỗ khác rẻ hơn, nhưng em thấy ko ngon bằng. :( Tùy ở anh thui, riêng em thì đã ăn thì ăn cho đáng >.<
- Em thì ko đi thẳng từ LCCT lên Genting như thế bao giờ, em toàn về KL chơi rồi dành nguyên 1 ngày đi Genting nên em ko rành về bus đi từ LCCT đến Genting. Nhưng sau khi em hỏi "đứa mà nói em là nó đi bus từ LCCT lên Genting ấy" thì nó nói là bus từ LCCT đi Genting chứ thật ra là phải chuyển trạm ở KL Sentral. Vì thế ở KL Sentral anh có thể mua bus & cáp treo lên Genting bình thường.
- Theo em biết thì vé vào Theme Park tính theo ngày. Còn vào khu trò chơi Indoor thì lúc nào mà anh vào ko đc, chỉ là ko đc chơi trò chơi trong đó thui, vì mỗi lần chơi nó sẽ soát vé (là cái vòng tay anh đeo).
- Cầu Hendeson Wave nằm ở đỉnh Fabor Chop trên đường cáp treo đi Sentosa ấy anh.
- Ở KL thì anh có thể đi Monorail, Rapid hay Komuter... nhưng vé thì em mua trực tiếp ở trạm chứ ko dùng thẻ. Mua xong là đi thui ạ.
- Đi taxi ở KL thì anh nhớ trả giá, đừng để tài xế bật đồng hồ, nó... nhảy kinh lắm! :D

kanioboeru
16-04-2010, 10:16
Mình xin hỏi lại lịch trình của mình thế này, các bạn chỉ giúp mình chỗ nào chưa đc nhé. Mình đi với vợ sắp cưới nên cũng ở hostel nhg thuê Private room vì vợ mình ko chịu ở dorm .Thx nhiều

* Ngày 20/7 :
- Bay Airasia từ HCM - Kul lúc 11:40am (local time). Sau đó bay tiếp từ Kul - Langkawi 14:05pm. Mình đang hy vọng máy bay ko delay để kịp giờ. Cho mình hỏi nếu trễ giờ thì đi bus thế nào từ sân bay tới Langkawi. Còn mình check in nội địa tại terminal LCC luôn đúng ko ?


Chuyến bay SGN - KUL bị đổi giờ rùi bác ah. giờ 13h30 là giờ đáp sớm nhất từ SGN đến KUL. nếu bác book vé rồi thì gần đến ngày bay chạy lên Đề Thám đổi lại lịch bay chuyến KUL - LGK đi. nửa giờ chênh lệch giữa 2 chuyến bay thì chỉ có thánh mới chạy ra check in kịp. tầm trước ngày bay độ vài ngày bác đổi chuyến bay cũng được ai mà biết em AA này còn đổi lịch bay như thế nào nữa trong 3 tháng tới.AA ko còn bị thanh phiền tình trạng DELAY đâu, mà giờ đọc trên mạng có quá nhiều người than phiền tình trạng AA tự đổi hành trình và giờ bay khiến hành khách khóc ròng đó. Tiêu biểu nhất là kiểu sắp tới hủy đường bay SGN - phuket ngày 17-5 bạn có thể bay SGN - Phuket. su đó bạn về từ Phuket thế nào AA ko có liên quan gì hết đâu

taro_misaki
16-04-2010, 11:37
Chuyến bay SGN - KUL bị đổi giờ rùi bác ah. giờ 13h30 là giờ đáp sớm nhất từ SGN đến KUL. nếu bác book vé rồi thì gần đến ngày bay chạy lên Đề Thám đổi lại lịch bay chuyến KUL - LGK đi. nửa giờ chênh lệch giữa 2 chuyến bay thì chỉ có thánh mới chạy ra check in kịp. tầm trước ngày bay độ vài ngày bác đổi chuyến bay cũng được ai mà biết em AA này còn đổi lịch bay như thế nào nữa trong 3 tháng tới.AA ko còn bị thanh phiền tình trạng DELAY đâu, mà giờ đọc trên mạng có quá nhiều người than phiền tình trạng AA tự đổi hành trình và giờ bay khiến hành khách khóc ròng đó. Tiêu biểu nhất là kiểu sắp tới hủy đường bay SGN - phuket ngày 17-5 bạn có thể bay SGN - Phuket. su đó bạn về từ Phuket thế nào AA ko có liên quan gì hết đâu

Hix, sao nó đổi giờ bay mà ko thông báo báo gì cho pax hết zị ta. Còn vé AA bay đến Langkawi mua trực tiếp tại sân bay khoảng bao nhiêu bạn ó biết ko (lilac hồi đó em mua bao nhiêu thế? ) Tại mình đã đi giá rẻ rùi mà bị mấy zụ này thì chi phí phát sinh cũng như ko :(

Summer_Flower44
16-04-2010, 15:05
Nhấn nút Cảm ơn em rồi nhưng thấy vẫn chưa đủ nên viết thêm vài dòng vậy.
Càm ơn vì những thông tin bổ ích của em đã chia xẻ với mọi người. Nhưng gì chị thắc mắc hình như đều có hết ở câu trả lời của em.
Ko biết viết như thế nàu có bị Mod chê là ngắn và "delete" ko vậy ta???? Biết làm sao giờ, người chữ ít, óc như quả nho chỉ viết được thế thôi!

lilac
16-04-2010, 16:31
Hix, sao nó đổi giờ bay mà ko thông báo báo gì cho pax hết zị ta. Còn vé AA bay đến Langkawi mua trực tiếp tại sân bay khoảng bao nhiêu bạn ó biết ko (lilac hồi đó em mua bao nhiêu thế? ) Tại mình đã đi giá rẻ rùi mà bị mấy zụ này thì chi phí phát sinh cũng như ko :(

Em ko mua trực tiếp tại sân bay mà em book trước ở nhà.
Em mua vé khứ hồi đi KL - Langkawi hết khoảng 20$/1 người (cả thuế + hành lý). Em book trước cũng khá lâu anh ạ.
Còn mua vé ngay tại sân bay thì em nghĩ là sẽ mắc lắm... :(

alexandersamon
16-04-2010, 22:29
Langkawi đáng đi ko Lilac :D, đang ngắm nghía :D.

taro_misaki
17-04-2010, 00:16
@lilac: Chính a cũng lên pve AA 1 lần rùi, mắc kinh. Anh mua Kul-Lang giá vé total có 27 ringits/pax thui,mua từ tháng 11/2009. Giờ đành đợi gần đến ngày đi đồi time thôi, tốn khoảng 250 ringits/ 2 người. Lần sau rút kinh nghiem ko mua vé đi liền kiểu này :(

thik_di_choi
17-04-2010, 04:50
@alexandersamon: Nếu chưa từng đi Penang thì nên đi Langkawi vì tớ thấy cả 2 nơi này như nhau. Nhưng Lang hấp dẫn hơn vì đồ miễn thuế. Đấy là nơi các bạn Mã quảng cáo là truly Asia

lilac
17-04-2010, 09:22
Langkawi đáng đi ko Lilac :D, đang ngắm nghía :D

Anh hỏi em thế này thì khó cho em quá! :D
Với em thì chỗ nào cũng đáng đi hết. Đến cái chuồng muỗi như Phnom Penh, bà kon chê lên chê xuống mà em còn thấy đáng đi. :D

Tuy nhiên, nếu theo số tiền bỏ ra để đi thì em thích Langkawi hơn Penang ạ. :D

kanioboeru
17-04-2010, 09:35
Hix, sao nó đổi giờ bay mà ko thông báo báo gì cho pax hết zị ta. Còn vé AA bay đến Langkawi mua trực tiếp tại sân bay khoảng bao nhiêu bạn ó biết ko (lilac hồi đó em mua bao nhiêu thế? ) Tại mình đã đi giá rẻ rùi mà bị mấy zụ này thì chi phí phát sinh cũng như ko :(

mua tại sân bay người ta gọi là vé "last minute" giá này là giá hạng thương gia thì còn hơn cả trên trời đó bác. Gần đến ngày bay bác cứ ra phòng vé năm nì, phân trần với nhân viên phòng vé lý do này lý do kia có khi lại được đổi giờ bay free vì do AA tự động điều chỉnh giờ bay mà.

LinhEvil
19-04-2010, 16:42
Có đồng chí nào bên Sing cho miềng hỏi có khách sạn/ nhà nghỉ budget thì từ 30$ - 50$ Mẽo, nào gần thằng Marina Mandarin ( trên đường Raffles) hoặc tiện đường bus - hay Metro tới đó ko?
Buổi trưa ở bên ngoài thằng Marina này có chỗ nào tợp tợp budget dưới 5$ Mẽo ko?

cám ơn cám ơn

taro_misaki
21-04-2010, 01:13
Nếu chưa từng đi Penang thì nên đi Langkawi vì tớ thấy cả 2 nơi này như nhau. Nhưng Lang hấp dẫn hơn vì đồ miễn thuế. Đấy là nơi các bạn Mã quảng cáo là truly Asia

Bạn đã đi Langkawi chưa ? Giúp mình cái hostel hoặc hotel nào 2 sao cũng đc, miễn là có phòng riêng, bathroom sạch sẽ xíu vì mình đi với vợ (cái Gecko Guethouse trên LP nói thì có ng report rằng bathroom nằm ngoài trời nên có nhiều sinh vật lạ)

Cái hostel mình dự tính book tính ra còn cao quá :( khoảng 110RM/night/2 pax lận



- Cái Singapore Flyer đúng là lên đó nhìn cũng đẹp thật & sung sướng nhất là đoạn lên cao nhất :D, nhưng anh đến nhà hát Trái Sầu Riêng, leo lên đó rồi ngóng xuống cũng gần giống zị mà miễn phí! Ko thì tìm cái ks nào cao cao, leo lên cũng nhìn xuống giống zị.:D Với giá 29.9S$ thì em thấy phí thật.

- Ủa, nó cho mình leo lên à ? anh cứ tưởng chỉ đc ở dưới ngắm hì hì. Chắc kiếm tòa nhà nào cao rùi đi lên quá, nhg qua bên đó đúng là vào tòa nhà nào cũng hoa cả mắt,sợ mất thời gian tìm đường ra :D



- Chỗ ăn Chili Grab: 1 chỗ ăn Chili Grab mà theo em là ngon nhất Sing (vì em ăn ở khu Orchard rồi, khu Newton rồi, em thấy chỗ này vẫn là ngon nhất) - đó là nhà hàng TRung Quốc (Chinese Restaurant), anh đến Khu Geylang, leo lên Taxi là tài xế nào cũng biết chở tới. Giá cua khoảng 50S$/1kg. Sau đó nó sẽ chế biến món Chili Grab, 4 người ăn em thấy còn no.
Còn những chỗ khác rẻ hơn, nhưng em thấy ko ngon bằng. :( Tùy ở anh thui, riêng em thì đã ăn thì ăn cho đáng >.<


- Em cho anh cái địa chỉ giùm với. Nó có bán lẻ ko ta hay cứ phải mua ít nhất là 1 kg (vì a tính ăn thử nhiều loại món ăn nên ăn nhiều quá sợ. Như món chao ếch toàn thấy bảo 1 phần 4 người ăn mà anh thì lại đi có 2 người hì hì)



- Em thì ko đi thẳng từ LCCT lên Genting như thế bao giờ, em toàn về KL chơi rồi dành nguyên 1 ngày đi Genting nên em ko rành về bus đi từ LCCT đến Genting. Nhưng sau khi em hỏi "đứa mà nói em là nó đi bus từ LCCT lên Genting ấy" thì nó nói là bus từ LCCT đi Genting chứ thật ra là phải chuyển trạm ở KL Sentral. Vì thế ở KL Sentral anh có thể mua bus & cáp treo lên Genting bình thường.
- Theo em biết thì vé vào Theme Park tính theo ngày. Còn vào khu trò chơi Indoor thì lúc nào mà anh vào ko đc, chỉ là ko đc chơi trò chơi trong đó thui, vì mỗi lần chơi nó sẽ soát vé (là cái vòng tay anh đeo).
- Cái này a cũng tìm ra thông tin là phải di chuyển đến KL Sentral rùi mua bus lên Genting mới đc. Nhưng cũng chưa rõ ràng lắm chắc là mò mẫm đại
- Tại a muốn ở chơi đêm trên Genting, chứ dành ngày hôm sau thì chiều phải xuống sớm chứ ko thui hết bus đi taxi thì cũng tốn nhiều xiền lắm



- Cầu Hendeson Wave nằm ở đỉnh Fabor Chop trên đường cáp treo đi Sentosa ấy anh.
- Ở KL thì anh có thể đi Monorail, Rapid hay Komuter... nhưng vé thì em mua trực tiếp ở trạm chứ ko dùng thẻ. Mua xong là đi thui ạ.
- Đi taxi ở KL thì anh nhớ trả giá, đừng để tài xế bật đồng hồ, nó... nhảy kinh lắm! :D

- Thx thông tin của em, cầu Henderson thì a tìm ra map lun roài ;) Giờ vẫn còn đang phân vân cái hotel ở Langkawi hix
- Bên Sing thì a đổi sang hotel www.thehivebackpackers.com rùi 42S$/night/double room, nó cũng 5' đi bộ ta Boonkeng MRT. Tiết kiệm chỗ ở để danh money thưởng thuc món ăn và đi chơi ^^

Summer_Flower44
21-04-2010, 14:57
Đã quyết định chọn cái Footprint của anh em chỉ rồi.

Tại mấy lần trước qua Sing, cắm đầu chọn bậy mấy cái hostel thấy ghê (phòng hôi & phòng tắm lõm bõm nước, WC bị nghẹt...) nên lần này cẩn thận & lo xa đấy mà.

À, nhân đây khuyến cáo mấy bạn đừng ở cái hostel Bugis Backpacker Hostel & cái Tree (gì gì đó, quên rùi) Hostel nha. Kinh khủng.

Vụ Hải Quan thì mọi người đừng làm to lên thế. Em là nữ nè, mà em cũng tung tăng đi Sing hoài, mà cũng toàn đến lúc tối, lại hay đi 1 mình, nhưng chẳng sao cả.

HQ bên đó thông minh lắm, nó nhìn 1 cái là nó biết ngay à (tại nhiều "em" quen mặt quá mà :) ). Chỉ cần nói Tiếng Anh tốt & trông hiền lành là nó cho qua liền à. Mọi người yên tâm nhé! :)

Lac oi!!!!! Di Footprints về cho chị cái comment đi!
Đang lăn tăn cái này nè: http://www.feelathome.com.sg/index.htm
Thấy các bạn Tây cmt cũng khá tốt, chưa biết sao đây! Nhưng mà giá Footprint tốt hơn! Đoàn chị đặt 3 đêm x 10 người rẻ hơn được S$200. Giúp chị với, em ơi!!!!!!!!!!!!!!

thik_di_choi
21-04-2010, 19:40
Bạn đã đi Langkawi chưa ? Giúp mình cái hostel hoặc hotel nào 2 sao cũng đc, miễn là có phòng riêng, bathroom sạch sẽ xíu vì mình đi với vợ (cái Gecko Guethouse trên LP nói thì có ng report rằng bathroom nằm ngoài trời nên có nhiều sinh vật lạ)

Cái hostel mình dự tính book tính ra còn cao quá :( khoảng 110RM/night/2 pax lận

Mình ở cái khách sạn nhỏ nhỏ ở cuối đường Jalan Pantai Chenang gần biển. WC trong phòng dưới US20/nite. Để kiếm lại cái card rồi mình gửi cho. Khu ấy hình như là Jalan Pantai hay sao ấy mà đường nào cũng có tên đầu như vậy. Mình cũng ở Lang có 1 đêm thôi, cũng chưa đi được nhiều. Theo tớ bạn chẳng cần book trước làm gì. Cũng nhiều hostel, GH dễ thương lắm

ALI
23-04-2010, 20:11
Chào cả nhà!

Tớ đã có vé khứ hồi đi Malaysia, nhưng tớ đến Malaysia lúc 13h30 và sau đó sẽ bay qua Singapore lúc 17h00, cho tớ hỏi là nếu vậy tớ có cần qua hải quan xin visa vào Malaysia không? hay là cứ ngồi bên trong đợi rồi bay qua Sing luôn? Và vì tớ chỉ có vé one way từ Malaysia qua Sing, như vậy hải quan Sing có làm khó mình không? vì tớ nghe nói nếu qua Sing mà không có vé khứ hồi thì sẽ không được nhập cảnh. Vì tớ tính từ Sing sẽ bắt bus qua Malacca nên chỉ mua vé one way thôi, mong mọi người trả lời sớm để tớ biết mà mua thêm vé từ Sing về Malaysia (vì đang rẻ, có 30 đô Sing à :D ). Nếu có ai biết website nào có thể book vé online từ Sing qua Malacca good good thì share cho tới với.

Thanks mọi người!

P/S: tiện thể có ai đi vào ngày 21/7 thì alo đi cùng nhé, tớ bụi có 1 mình à, hihi

what_up
24-04-2010, 07:00
Chào bạn,

Bạn cũng cần kiểm tra xem 2 chuyến bay là của hãng nào. Nếu chuyến bay đều của AirAsia thì tất cả đều khởi hành từ LCCT. Còn nếu 1 trong 2 là Airasia, hoặc tiger thì bạn hơi vất vả khi phải chuyển sang sân bay KLIA (cách đó cũng 40 phút đi xe).
Nhập cảnh, hiển nhiên bạn phải nhập với lý do transit.

Còn việc bạn đi từ Sin qua Malacca thì cứ khai báo đàng hoàng cho Hải quan Sing về lộ trình đi của mình, họ sẽ ok thôi!
Mình k bik book online nhưng bạn cứ tới Lavender la có đủ xe cho bạn đi luôn nhé!

fanha99
25-04-2010, 14:00
mấy bác cho iem hỏi về cái vụ hoàn thuế tí đi ạ:

- mua những gì thì sẽ dc hoàn thuế?
- trường hợp mình đi sing, rồi sang malai bằng đường bộ. cụ thể là đi qua Malacca trc, rồi KUL sau đó bay về nước từ KUL luôn thì phải làm thủ tục hoàn thuế ở đâu? vì em mới đọc dc thông tin hoàn thuế ở Sân Bay thôi.

yilka
25-04-2010, 20:25
@ fanha99:

- Mua trên 100 SGD thì đc hoàn thuế nha bạn. Tức là trên 1 hóa đơn, tổng giá trị hàng vượt quá 100 SGD.
- Theo lộ trình của bạn là: VN - Sing - KUL - VN. Như vậy bạn mua đồ ở đâu thì hoàn thuế ở nước đó, cụ thể: mua đồ ở Sing thì hoàn thuế ở Sing. Sau khi sang KL mà có mua đồ thì hoàn thuế ở KL trước khi bay về VN. Tuy nhiên chú ý, ở KL ko có hoàn thuế đâu :D cơ chế thuế của Malay nó khác Sing tẹo, túm cái váy lại là bạn chỉ có thể và phải hoàn thuế ở Sing trc khi bay về. Đến VN rồi thì chả còn gì mà hoàn nữa, vì thuế đó nhà nc VN có thu đâu mà hoàn hì

Vova
25-04-2010, 20:34
@ fanha99: bạn được phép gom 3 hóa đơn mua trong một ngày ở trong cùng một shopping mall (ví dụ như ION, Takashimaya hay Suntek City ...) sao cho tổng giá trị của 3 hóa đơn đó lớn hơn 100 SGD, chứ không nhất thiết là 1 lần mua phải trên 100 SGD đâu. Bất cứ shopping mall lớn nào đều có chỗ để đóng dấu và cấp hóa đơn tax refund, chỉ cần hỏi mấy em bán hàng là được.

yilka
25-04-2010, 20:35
- Em cho anh cái địa chỉ giùm với. Nó có bán lẻ ko ta hay cứ phải mua ít nhất là 1 kg (vì a tính ăn thử nhiều loại món ăn nên ăn nhiều quá sợ. Như món chao ếch toàn thấy bảo 1 phần 4 người ăn mà anh thì lại đi có 2 người hì hì)

Ko rõ bạn lilac có recommend cùng 1 quán mà mình sắp nói ko, nhưng chắc là đúng, tiện thể trả lời bác taro luôn.

- Quán Chilicrab ở Geylang là: No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24. Đi taxi hoặc đi tàu (nếu đi MRT thì đến bến Aljunied thì xuống, đi 1 block là đến). Vì đây là món cua sống, nên ko có lẻ với buôn gì cả :P nó bán theo kg. Bạn cứ bảo 1kg hoặc 1.2kg hoặc 1.4kg, tùy sức ăn. Yên tâm là ko nhiều đến mức ko ăn hết đâu :D cua thôi mà, ngon nhứt 2 cái càng. 2 người thì cứ 1-1.2kg mà gọi, đảm bảo ngon miệng ko bỏ thừa. Bạn có thể kêu 1 đĩa rau (muống hoặc cải) ăn chống ngấy, và 1 đĩa bánh bao nướng (4 cái nhỏ) để ăn kèm với nước dùng cho khỏi phí :D Nói thế là vì cuối tuần rùi mình ra đó 2 lần, cũng là dẫn bạn bè VN ra ăn ^^

- Cháo ếch: quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Cứ taxi mà đi, ko thì đi bộ gần hết Geylang Road là thấy, chỉ có 1 quán như thế ở Lorong 3 nên ko sợ nhầm. Bọn này thường có kiểu mua 3 free 2, tức là mua 3 con ếch nó cho 2 con miễn phí. Nếu bạn đi 2 ng thì nó sẽ bê lên 3 cái niêu nhỏ: 2 niêu ếch và 1 niêu cháo trắng. Bạn có thể dặn nó spicy hoặc no-spicy (để nó ko cho nhiều ớt vào ếch - cay lắm đấy :D) Cũng yên tâm là 2 ng sẽ ăn hết, gặm đùi ếch mệt nghỉ luôn :D

Chúc vui ^^

Vova
25-04-2010, 20:39
Quên chưa đọc kỹ hết các câu hỏi của bạn, trừ mấy đồ thực phẩm ra, còn lại quần áo, giày dép, đồ điện tử ... đều được hoàn thuế. Để chắc chắn trước khi mua gì bạn hỏi luôn người bán hàng.
Nếu không qua sân bay, bạn có thể làm thủ tục hoàn thuế ở Funan Digitallife Mall ngay gần nhà quốc hội hay Esplanade, hay Merlion park. Ở tầng 2 thì phải.

Mèo Bay
25-04-2010, 23:10
Bạn nào hoàn thuế ở sân bay lưu ý phải ra sân bay thật sớm để làm thù tục hoàn thuế (vì có đông người đợi lắm). Món đồ nào cần hoàn thuế phải để sẵn ra ngoài hoặc xếp lên phía trên. Bạn nào xếp sâu vào trong valy, khoá hai ba lớp thì phải moi ra rất vất vả. Không nhìn thấy món hàng là quan thuế họ không làm thủ tục đâu.

taro_misaki
25-04-2010, 23:13
Mình ở cái khách sạn nhỏ nhỏ ở cuối đường Jalan Pantai Chenang gần biển. WC trong phòng dưới US20/nite. Để kiếm lại cái card rồi mình gửi cho. Khu ấy hình như là Jalan Pantai hay sao ấy mà đường nào cũng có tên đầu như vậy. Mình cũng ở Lang có 1 đêm thôi, cũng chưa đi được nhiều. Theo tớ bạn chẳng cần book trước làm gì. Cũng nhiều hostel, GH dễ thương lắm

Ok,giá hotel của bạn là good rùi, có gì cho mình cái card để xem nhé ^^ Vì bãi bển Pantai Cenang thì đẹp hơn cái bãi kế bên. Cái Gecko House thì mình chỉ mới nhìn trên google,thấy nó cũng ko đc tốt lắm, mà chỉ ngại cái nghe report là phòng tắm ở ngoài trời, mà cây cối tùm lum nên dễ có sinh vật lạ :(

Mà ko book trc hotel mình sợ đến đó lại lang thang ko tìm đc chỗ ở,hoặc ở chỗ mắc thì cũng coi như xong :D Có gì tìm gùm mình cái địa chỉ,tên hotel bạn nói nhé. Thx

cristal
25-04-2010, 23:35
- Về vụ chị em đúng là bị trả về và bị HQ Sing kiểm tra khá gắt. Một số chị em ta qua đó làm gì thì tự biết thui, chuyến đi tui thấy cùng chuyến có 4 chị em bị tóm vào phòng, lý do: ko biết tiếng anh hoặc ít, ko có tiền , nhìn lướt qua cách ăn mặc là biết qua làm gì rùi , hic. Chuyến về có 6 chi em bị trả lại, HQ ViệtNam lúc tôi về làm thủ tục nhập cảnh nói: mấy con này bị trả về hoài mà ko biết ...nhục hu hu hu , cứ đi hoài. Mỗi ngày có khoảng 20 chục em bi trả về.
Khôi hài nhất là có em cứ ra rả thanh minh: mình qua chữa bệnh bên Sing, mua vé đầy đủ đi về mà nó ko cho nhập cảnh ( xin lỗi, em này tiền mang chắc chưa được 200SGD, khỏe như vâm, tiếng Anh ko biết mà đòi 1 mình qua Sing ...chữa bệnh, pó tay).(NO)
- Rút kinh nghiệm: chị em nào muốn qua Sing chơi hay công tác thì nên mặc đồ kín đáo, trang điểm nhẹ thôi. Mang theo tiền, thẻ Visa HQ Sing nó cũng ko ok đâu. Tốt nhất là đi chung với 1 anh giai nào đó hoặc book vé group hay theotour là ok nhất, đừng nghĩ là vé máy bay Sing rẻ, rồi bị trả về tốn tiền, lại còn vinh dự được 2 police áp giải ra tận mát bay mới oách), rồi bị mọi người nhìn như ...quái vật. Túm lại là Sing giờ rất khắc khe với các chuyến bay giá rẻ từ VN sang. Còn nếu tôi nghĩ đi Singapore Air có lẽ ko bị kiểm tra chăng ( giá vé khứ hồi khoảng 380USD thui).

Mình định đặt vé máy bay 1 chiều từ Kuala sang Sing.... đi 1 mình và là nữ. Theo các bạn đã có kinh nghiệm đi Sing thì liệu có vấn đề gì với Hải quan Sing ko nếu mình chỉ đặt vé 1 chiều, Vì mình định quay lại Kuala bằng bus ....

cristal
25-04-2010, 23:48
Vậy chị nên nhanh chóng gọi điện lên cho nó hỏi liền. Vì nếu sai số Passport, đến ngày đi, nó lại làm khó đấy ạ. :(

Ủa bạn ơi, sai số hộ chiếu thì tự bạn đổi được mà. Vào phần manage booking rồi đăng nhập theo hướng dẫn của họ. Nó cho phép đổi lại số hộ chiếu đấy. Chỉ có tên và ngày sinh là ko được phép đổi thôi.
Bạn cứ tìm hiểu tính năng này đi, chắc chắn là tự mình đổi được đấy,gọi điện hay email ko được giải quyết đâu. Tớ cũng đã đổi thành công số hộ chiếu cũ sang mới cho 2 người quen đấy

yilka
26-04-2010, 11:25
Mình định đặt vé máy bay 1 chiều từ Kuala sang Sing.... đi 1 mình và là nữ. Theo các bạn đã có kinh nghiệm đi Sing thì liệu có vấn đề gì với Hải quan Sing ko nếu mình chỉ đặt vé 1 chiều, Vì mình định quay lại Kuala bằng bus ....
Không bạn, nói chung trong bất kỳ trường hợp nào, quan trọng nhất là nói năng rõ ràng, cẩn thận, để cho họ biết mục đích vào Sing là gì, thời gian ở lại khoảng bao nhiêu. Giả sử bạn có vé bus rồi thì show cho họ biết, nếu chưa có thì cũng ít nhất nói đc tên hãng bus và plan khoảng ngày nào sẽ rời Sing, nói chung ko nên để ấn tượng là mình đang 'lang thang' giữa các nước, vì rõ ràng HQ nước nào cũng vậy chứ ko riêng gì Sing, sẽ cảm thấy thoải mái hơn nên biết hành khách đã có lịch trình và mục đích du lịch rõ ràng.

Như trường hợp của cristal thì mình đoán là đi AA từ VN đến KL, rồi wa Sing du lịch, sau đó trở lại KL rồi bay AA về. Nếu HQ Sing hỏi, cứ trình bày cụ thể plan như vậy: việc bay AA là do giá rẻ, kết hợp du lịch Sing-Mã do thuận tiện, thời gian trong vòng 3-5 ngày là đc rồi; ko cần quá lo lắng. Hàng ngày có nghìn trường hợp như bạn, đi 1 mình và là nữ, travel tuyến Sing-Mã với nhiều mục đích khác nhau, nên bạn sẽ ko gặp khó khăn gì nếu có thông tin đầy đủ khi HQ Sing hỏi. Tất nhiên nếu nó ko hỏi thì tiện hơn rùi :)

Chúc vui ^^

nagasawa
26-04-2010, 11:36
Các Bác ơi chỉ giáo giúp em câu hỏi hơi stupid chút vì chưa có đi bao h.
Em đã Book vé đi Sing ngày 01/08/2010 chuyến TR2303 Depart 10:50 Arrival Sing lúc 15:10
Theo như em hiểu ghi ntn là bay buổi sáng, nhưng hôm qua hơi chột dạ chút vì cu bạn em bảo. Bay giá rẻ đi Sing bằng Tiger làm gì có bay ban ngày, toàn bay lúc đêm thôi, 1 ngày chỉ có 1 chuyến...lol
Em có thể check lại thông tin này ở đâu để biết chính xác thời gian bay, hay bây h Tiger nó mới mở thêm chuyến sáng nhỉ ???

yilka
26-04-2010, 11:47
Bạn ko nói là bay từ HN hay Saigon đi Sing nhưng theo số hiệu chuyến thì chắc là từ HN rồi. Giờ như vậy là chính xác rồi bạn, ko có chuyện Tiger chỉ bay ngày hay bay đêm etc, lịch bay luôn đc điều chỉnh theo mùa hạ/đông, dao động biên độ giờ (lệch vài tiếng) hoặc buổi. Vé của bạn thế là đúng giờ rồi :)

Còn về việc check thông tin lịch bay, bạn xem ở đây: http://tigerairways.com.sg/sg/en/flight_schedule.php

lilac
26-04-2010, 12:18
Ko rõ bạn lilac có recommend cùng 1 quán mà mình sắp nói ko, nhưng chắc là đúng, tiện thể trả lời bác taro luôn.

- Quán Chilicrab ở Geylang là: No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24. Đi taxi hoặc đi tàu (nếu đi MRT thì đến bến Aljunied thì xuống, đi 1 block là đến). Vì đây là món cua sống, nên ko có lẻ với buôn gì cả :P nó bán theo kg. Bạn cứ bảo 1kg hoặc 1.2kg hoặc 1.4kg, tùy sức ăn. Yên tâm là ko nhiều đến mức ko ăn hết đâu :D cua thôi mà, ngon nhứt 2 cái càng. 2 người thì cứ 1-1.2kg mà gọi, đảm bảo ngon miệng ko bỏ thừa. Bạn có thể kêu 1 đĩa rau (muống hoặc cải) ăn chống ngấy, và 1 đĩa bánh bao nướng (4 cái nhỏ) để ăn kèm với nước dùng cho khỏi phí :D Nói thế là vì cuối tuần rùi mình ra đó 2 lần, cũng là dẫn bạn bè VN ra ăn ^^

- Cháo ếch: quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Cứ taxi mà đi, ko thì đi bộ gần hết Geylang Road là thấy, chỉ có 1 quán như thế ở Lorong 3 nên ko sợ nhầm. Bọn này thường có kiểu mua 3 free 2, tức là mua 3 con ếch nó cho 2 con miễn phí. Nếu bạn đi 2 ng thì nó sẽ bê lên 3 cái niêu nhỏ: 2 niêu ếch và 1 niêu cháo trắng. Bạn có thể dặn nó spicy hoặc no-spicy (để nó ko cho nhiều ớt vào ếch - cay lắm đấy :D) Cũng yên tâm là 2 ng sẽ ăn hết, gặm đùi ếch mệt nghỉ luôn :D

Chúc vui ^^

Quán Chiligrab thì anh yilka hoàn toàn chính xác là nó đấy ạ.
Còn cháo ếch thì em ko ăn ở G7 mà em hay ăn ở Lavender Food Square. Ở quán G7 thì em ăn.. đậu hủ cay. :D


Mình định đặt vé máy bay 1 chiều từ Kuala sang Sing.... đi 1 mình và là nữ. Theo các bạn đã có kinh nghiệm đi Sing thì liệu có vấn đề gì với Hải quan Sing ko nếu mình chỉ đặt vé 1 chiều, Vì mình định quay lại Kuala bằng bus ....

Mình cũng là nữ, cũng đi 1 mình & kinh nghiệm là thế này: Có sao nói vậy. :)
Nghĩa là mình sẽ quay lại KL bằng bus & bay về VN từ KL thì cứ nói với nó thế (& nếu cần thì chìa vé máy bay từ KL về VN nữa thì OK).
Cứ bình tĩnh, tự tin & thoải mái nói chuyện với hải quan, đừng tỏ ra sợ sệt hay luống cuống. Sẽ chẳng sao hết.
Mình thì lại thấy hải quan VN mới là... có vấn đề. Hải quan Sing & Malay thì dễ thương zô cùng :D

fanha99
27-04-2010, 10:40
Sau khi sang KL mà có mua đồ thì hoàn thuế ở KL trước khi bay về VN. Tuy nhiên chú ý, ở KL ko có hoàn thuế đâu :D cơ chế thuế của Malay nó khác Sing tẹo,

bác có thể nói rõ hơn về vụ thuế của Malay ko ạ?

và cho iem biết luôn là nên mua hàng hoá ở nước nào thì sẽ rẻ hơn?

LinhThúy
27-04-2010, 13:02
Mod cho mình ké xíu quảng cáo nhe. Mình đang có dư 2 vé xem musical "Chicago" ở Esplanade theater ngày 2/5 tới đây muốn bán lại. Bạn nào quan tâm gửi PM mình nhe. Giá mình mua là S$80/vé, ghế tốt, ngồi giữa không bị lệch.

Cảm ơn mọi người.

yilka
27-04-2010, 15:33
bác có thể nói rõ hơn về vụ thuế của Malay ko ạ?
và cho iem biết luôn là nên mua hàng hoá ở nước nào thì sẽ rẻ hơn?

Hihi tiện thể thì chia sẻ tí kinh nghiệm mình có về thuế má của Malaysia, cái này là hiểu biết của mình thôi, có thể còn chưa chính xác: Malaysia ko sử dụng hệ thống thuế như Sing (GST) hay VN (VAT) vì cho rằng ko phải ai cũng cần đóng thuế. VD: người già trẻ con đi mua đồ thì rõ ràng ko cần đóng thuế (đâu có thu nhập mà đóng), còn người lao động thì mới nên bị đánh thuế vì có thu nhập. Đại loại nó quan niệm thế, cho nên gỡ bỏ hoàn toàn thuế giá trị gia tăng (GST hay VAT). Tuy nhiên trong 1-2 năm gần đây, chính phủ Malay đang xem xét đưa thuế GST vào các mặt hàng, cho đến thời điểm này thì vẫn còn đang tranh luận và thử nghiệm :D

Nói dông dài là thế, còn về khoản refund tax khi mua đồ ở KL, bạn sẽ ko claim đc, đơn giản vì các shop sẽ trả lời là ở Malay ko có hình thức GST, cứ trả tiền là mua hàng thôi, ko có hóa đơn chia ra giá + thuế như ở Sing đâu, nên ko có chuyện mua hàng rồi mang ra sân bay để xin hoàn thuế đâu :P Chú ý: phân biệt GST (goods and services tax) với các thuế khác mà Malay có, ví dụ: Sales and Services Tax (SST), cái thuế này đánh vào tùy mặt hàng, và tất nhiên ko claim được.

Kết luận: mua hàng ở Sing từ các cửa hàng, mang ra sân bay hoàn thuế được. Mua hàng ở KL thì ko có hoàn thuế.

Đồ điện tử thì Sing rẻ hơn, quần áo Sing đắt hơn nhưng đẹp hơn, đồ rượu bia thuốc lá socola nước hoa thì ko ai dại gì mua trong city (cả ở Sing hay Malay) mà cứ đến sân bay checkin xong rồi vào waiting lounge mà mua là khỏe.

(Trong trường hợp của bạn, mình thấy tốt nhất là mua đồ ở Sing, hoàn thuế xong hết, rồi đi KL chơi, từ KL bay về nhà là nhẹ người nhất ^^ Mong là trả lời bạn đầy đủ hơn xíu :) )

taro_misaki
28-04-2010, 00:00
@ Lilac ơi cho anh hỏi thêm đường đi đến Bugis Junction nhé, em cứ chỉ đi từ chỗ nào mà em biết là a tìm trên map đc. Với lại em giới thiệu ở đó có gì đặc sắc : mua đồ rẻ hay đồ ăn lạ ? Thx em

@ thik_di_choi : bạn ui chắc đang busy gì à, lâu ko thấy vào đây ko bít đã tìm ra cái card hotel giùm mình chưa vậy ?

lilac
28-04-2010, 11:21
@ Lilac ơi cho anh hỏi thêm đường đi đến Bugis Junction nhé, em cứ chỉ đi từ chỗ nào mà em biết là a tìm trên map đc. Với lại em giới thiệu ở đó có gì đặc sắc : mua đồ rẻ hay đồ ăn lạ ? Thx em
?

Nếu anh muốn đến Bugis Junction thì cứ đi MRT đến MRT Bugis, ra khỏi MRT chính là Bugis Junction ạ.
Đây là 1 mall cũng khá lớn, bán hàng cũng "hiệu" & hơi cao.

Ra khỏi Bugis Junction, qua bên kia đường South Bridge là Bugis Village có chợ Bugis đông vui, nhộn nhịp & đồ ở đây rẻ hơn & thượng vàng hạ cám đều có. Gần đó có cái OG bán hàng cũng đc & giá cũng dễ chấp nhận hơn trong Bugis Junction. Ở chợ Bugis thì em hay ăn kem miếng, miếng kem kẹp giữa 2 miếng bánh xốp, ăn cũng thú vị.

Còn trong Bugis Food Court (trong Bugis Junction) thì có món bánh kẹp BBQ của KFC, bánh cá của Nhật, cá viên.... ăn ở trong đây thì nhiều món ngon & thú vị lắm ạ.

buitranvinhhien
28-04-2010, 18:55
Đất nước singapore thật đẹp, mình qua đóa 3 lần mè hok pít chán. Bây giờ mới mở resort world sentosa rất đẹp

Ranhcon
28-04-2010, 22:05
Các bác cho em hỏi là em đang định đi Sin một chuyến khoảng 6 ngày 5 đêm, em đi khoảng 5 người thì nên ở hostel nào là tốt và rẻ nhất ạ. Em đã check và định ở Footprint, ở đó có được không ah. Và em muốn hỏi là trong 6 ngày thì những điểm nào là cần đi nhất ở Sin ạ. Em cảm ơn trước :D

dinothetung
29-04-2010, 09:18
Chào các bạn, ngày 5/5 này là mình qua sin. Đây là lần đầu mình đi du lịch bụi ra ngước ngoài nên băng khoăn rất nhiều. Lần này đi mình tính vừa du lịch vừa mua 1 số thứ về như nước hoa, đồ hi-tech. Cho mình hỏi những thứ này mình mua ở đâu là hàng thật và rẻ??? mang được bao nhiêu về VN mà k bị tính thuế??? Mong nhận được hồi âm sớm từ các bạn.......Thanks

danngoc
29-04-2010, 09:28
Đi chơi bụi chứ có phải đi buôn đâu mà vác theo mấy cái đó chi cho khổ hở cụ? Em hay ghé khu Robinson trên Orchard Road ngắm nghía, nhưng vác về nhiều nhìn nản lắm. Cụ cứ đi dọc Orchard Road là Ok (ở đây thì hàng thật, OK). Còn rẻ nữa thì ra khu Mustapha phố Ấn (MRT ga Little India). Cụ đọc lại em có hình ảnh đủ hết rùi đó.

Banker
29-04-2010, 11:05
Chào cả nhà!

Tớ đã có vé khứ hồi đi Malaysia, nhưng tớ đến Malaysia lúc 13h30 và sau đó sẽ bay qua Singapore lúc 17h00, cho tớ hỏi là nếu vậy tớ có cần qua hải quan xin visa vào Malaysia không? hay là cứ ngồi bên trong đợi rồi bay qua Sing luôn? Và vì tớ chỉ có vé one way từ Malaysia qua Sing, như vậy hải quan Sing có làm khó mình không? vì tớ nghe nói nếu qua Sing mà không có vé khứ hồi thì sẽ không được nhập cảnh. Vì tớ tính từ Sing sẽ bắt bus qua Malacca nên chỉ mua vé one way thôi, mong mọi người trả lời sớm để tớ biết mà mua thêm vé từ Sing về Malaysia (vì đang rẻ, có 30 đô Sing à :D ). Nếu có ai biết website nào có thể book vé online từ Sing qua Malacca good good thì share cho tới với.

Thanks mọi người!

P/S: tiện thể có ai đi vào ngày 21/7 thì alo đi cùng nhé, tớ bụi có 1 mình à, hihi
Thứ nhất là bác cầm hộ chiếu nước nào? và thứ hai bác là zai hay gái vậy?
Nếu bác cầm hộ chiếu Việt Nam với vỏ bìa màu xanh yêu thương của cây lúa thì bác cứ vô tư mà nhập cảnh vào Malai, Sing mà không cần thị thực. Thứ hai nếu bác là zai xịn thì cứ thắt chặt dây giầy mà thẳng tiến thôi, bộ phận xuất nhập cảnh cũng chả buồn nhìn mặt bác đâu .Còn nếu là gái mà đi một mình nhất là vào Sing thì có thể người ta sẽ quan tâm hỏi han kỹ hơn một tý, thế thôi. Ăn nhau là ở cái phong độ của mình,làm sao thể hiện cho họ rằng đất nước mày rất đẹp, tao rất ngưỡng mộ nhưng tao yêu đất nước tao hơn tất cả, kiểu gì tao cũng về với bu tao là ok, no problem.

Littlefoot
29-04-2010, 11:14
Đồ điện tử thì có hai trung tâm lớn là
+ Funan Digital Mall: http://www.funan.com.sg/stores_lvl6.htm
Nó cách ga MRT City Hall một tẹo (trong ga có lối rẽ đi lên chứ không phải lên trên mặt đường để đi đâu):
http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_5906/travel_site_12886/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=109+North+Bridge+Road,+Singapore&sll=1.291364,103.85067&sspn=0.010662,0.013797&ie=UTF8&hq=&hnear=109+N+Bridge+Rd,+Singapore+179097&ll=1.291514,103.84994&spn=0.010576,0.013797&z=16&layer=c&cbll=1.291077,103.850508&panoid=FrSrrwB7bTpB0XgvmBw2mQ&cbp=12,287.63,,0,-1.75
Bạn cứ lên thẳng tầng 6 rồi đi dần xuống.
+ Sim Lim Square : http://www.simlimsquare.com.sg/floor/
Hình nó trên Google map đây : http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=1+Rochor+Canal+Road,+Singapore+&sll=1.301253,103.855305&sspn=0.081003,0.110378&ie=UTF8&hq=&hnear=1+Rochor+Canal+Rd,+Singapore+188504&ll=1.304192,103.853095&spn=0.010576,0.013797&z=16&layer=c&cbll=1.303475,103.85331&panoid=ptAM3yX2Iltmnb20sSgwcQ&cbp=12,191.58,,0,-16.9
Đi đến ga MRT Bugis hoặc Little India (tùy theo mình tiện đường nào) rồi lên :
http://www.streetdirectory.com/asiatravel/singaporemap/business/156146/326979/
Sim Lim Square được đánh giá là có hàng hóa rẻ, nhiều và đa dạng hơn, song về chất lượng chung thì không bằng bên Funnan. Khi mua bạn nhớ hỏi về bảo hành toàn cầu và hóa đơn hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài nhé.

kiwi_ngoc_hien
30-04-2010, 19:59
Các bác ơi.gia đình mình gồm 3 người lớn và 1 trẻ em.từ sân bay changgi về khu chinatouw di buýt hoặc taixi bao nhiêu tiền?mỗi lần di chuyển đi phương tiện gì la rẻ nhất?
Bay tới Sing 12h đêm mình muốn tiết kiệm tiền ks.ở sân bay co chỗ nào ngủ mà ko bị đuổi ?thank các bác nhìu nhe

Toes
30-04-2010, 20:44
Các bác ơi.gia đình mình gồm 3 người lớn và 1 trẻ em.từ sân bay changgi về khu chinatouw di buýt hoặc taixi bao nhiêu tiền?mỗi lần di chuyển đi phương tiện gì la rẻ nhất?
Bay tới Sing 12h đêm mình muốn tiết kiệm tiền ks.ở sân bay co chỗ nào ngủ mà ko bị đuổi ?thank các bác nhìu nhe

Bus thì cứ khoảng 1 - 2 S$ - 1 người.
Taxi thì 1 xe (4 ng) hết khoảng 15 - 20S$.
Di chuyển thì nên đi bằng MRT & bus. Nhưng nhà 4 người thì đi taxi cũng tiện & ko mắc hơn bao nhiêu.

Trong sân bay thì cứ tìm chỗ ngủ thôi. Sân bay Sing khá nhiều người quá cảnh ngủ qua đêm nên ko sợ bị đuổi.

hoalan08
30-04-2010, 21:57
Cần đọc kỷ Thông tin về sân bay CHANGI AIRPORT : http://www.changiairport.com/changi/en/index.html?__locale=en

Littlefoot
30-04-2010, 22:35
Các bác ơi.gia đình mình gồm 3 người lớn và 1 trẻ em.từ sân bay changgi về khu chinatouw di buýt hoặc taixi bao nhiêu tiền?mỗi lần di chuyển đi phương tiện gì la rẻ nhất?
Bay tới Sing 12h đêm mình muốn tiết kiệm tiền ks.ở sân bay co chỗ nào ngủ mà ko bị đuổi ?thank các bác nhìu nhe

Đợt mình đi Sing tháng 1 vừa rồi cũng ở Chinatown, taxi ra sân bay đi ban ngày hết 17 SGD, còn đi ban đêm là hơn 25 SGD. Đi taxi Sing cũng khó nói chính xác giá, vì bên đó không cho xuống giữa đường mà phải vào đúng taxi stand mới được xuống, nếu có tắc đường hay đông quá không vào được taxi stand thì máy vẫn tính tiền.Mình bị 1 vụ, còn khoảng vài chục mét nữa là đến taxi stand chỗ nhà mình ở, mà vì mấy cái xe tránh nhau, người đi bộ nữa (vì đang dịp tết), thế là đáng ra là 4 đô, thì đợi để vào stand mất thêm 4 đô nữa.
Bay tới Sing 12h thì chắc là bay Tiger, xuống Budget Terminal chứ không phải mấy cổng 1,2,3 của Changgi, vì thế nói chuyện ngủ lại sân bay là hơi vất vả (thật ra cũng chả ai đuổi). Đi có trẻ con, mà đến sáng đằng nào bạn cũng phải chờ đến 10h00 - 10h30 mới đi chơi được, lại còn hành lý nữa, thì cứ về KS mà ngủ cho khỏe bạn ạ.

Quenx
30-04-2010, 22:58
Các bác ơi.gia đình mình gồm 3 người lớn và 1 trẻ em.từ sân bay changgi về khu chinatouw di buýt hoặc taixi bao nhiêu tiền?mỗi lần di chuyển đi phương tiện gì la rẻ nhất?
Bay tới Sing 12h đêm mình muốn tiết kiệm tiền ks.ở sân bay co chỗ nào ngủ mà ko bị đuổi ?thank các bác nhìu nhe

Xác nhận là được. Vui lòng mang theo áo ấm nhé, rất lạnh . Mà mình nghĩ có trẻ con sẽ vất vả cho con trẻ.
Đi taxi 12h đêm có thêm Midnight Fare, hình như là 3SGD bạn ah. Giờ đó đón taxi đi tiện hơn với 4 người, giá khoảng 30SGD trở lại.

dinothetung
02-05-2010, 10:55
Đi chơi bụi chứ có phải đi buôn đâu mà vác theo mấy cái đó chi cho khổ hở cụ? Em hay ghé khu Robinson trên Orchard Road ngắm nghía, nhưng vác về nhiều nhìn nản lắm. Cụ cứ đi dọc Orchard Road là Ok (ở đây thì hàng thật, OK). Còn rẻ nữa thì ra khu Mustapha phố Ấn (MRT ga Little India). Cụ đọc lại em có hình ảnh đủ hết rùi đó.
hi hi... tại lâu mới có dịp đi, nên e tính buôn linh tinh vài thứ. còn về vấn đề tax thì sao hả cụ?

danngoc
02-05-2010, 11:32
Em nhớ không nhầm thì cụ mua hóa đơn trên 100 Sing đô thì khi ra sân bay chìa hóa đơn đó ở Tax Office sẽ được hoàn thuế. Hình như 5 % hay sao đó, em không mua nhiều nên không lưu ý lắm.

nancy_hoanghiep
02-05-2010, 12:15
Ở bên Sing cũng cần chú ý nhiều thứ không là tốn kém lắm hình như bên Sin chỉ tiêu tiền Sin thôi thì phải? các tiền khác đều phải đổi ra hết Việc hoàn thuế ở bên Sing phổ biến song nếu chỉ mua vài trăm đô Sin thì cũng hoàn không được bao nhiêu nhưng đối với dân du lịch bụi thì một đồng cũng quý.Bác cho hỏi trong SG chỗ nào đổi đô Sin rẻ vậy?

Toes
02-05-2010, 15:04
hi hi... tại lâu mới có dịp đi, nên e tính buôn linh tinh vài thứ. còn về vấn đề tax thì sao hả cụ?

Bác mua hoá đơn trên 100SGD thì kêu cửa hàng lấy cho tờ Refund Tax. Điền thông tin rồi ra sân bay lấy lại thuế. (chỉ lấy đc thuế GST thôi, còn thuế phục vụ vẫn cứ phải trả).

TravelTour
04-05-2010, 15:51
Các điểm mua sắm Singapore hút hồn các tín đồ shopping

Thời điểm mua hàng giảm giá trên toàn Singapore là vào khoảng đầu tháng 6 đến cuối tháng 7 hàng năm, và vào mùa Giáng sinh, trong những mùa giảm giá này, du khách mọi nơi kéo về Singapore để mua những món giá hời. Những mặt hàng chất lượng, hàng hiệu cũng giảm hàng loạt đến 70% đủ làm thỏa mãn nhu cầu mua sắm của các tín đồ shopping.

Những người nghiện mua sắm hãy tham gia vào chương trình Siêu Khuyến Mãi náo nhiệt được tổ chức vào tháng Sáu hàng năm, nơi mà các chương trình giảm giá là tâm điểm của cuộc chơi! Đối với những người mua hàng sáng suốt hơn, hãy tìm xem những chương trình khuyến mãi riêng của các cửa hàng nổi tiếng như Sotheby’s, Glerums và Bonhams dành cho các tác phẩm nghệ thuật và nữ trang độc quyền.

Orchard Road

Tương tự như của Oxford Street, London hay Tshimshatsui của Hồng Kông, đây là khu mua sắm vô cùng nhộn nhịp. Du khách có thể dành cả ngày để bắt đầu đi từ Tanglin Tanglin Mall trên đường xuống Plaza, Singapore thấp hơn ở cuối đường Orchard. Khu mua sắm cao cấp và các trung tâm tất cả mọi thứ từ may, sản phẩm điện tử tiêu dùng, địa phương, nhãn hiệu thời trang quốc tế và đồ dùng gia đình.
Luôn luôn có một số hoạt động diễn ra trong các malls và các trung tâm như vậy không bao giờ có một thời điểm trầm lắng. Đêm thứ 7, đường Orchard gây ấn tượng mạnh mẽ khi các cửa hàng mua sắm mở cửa cho đến 11 giờ.

Lucky plaza

Chính thức mở cửa từ năm 1978, Lucky plaza đã có 26 năm phục vụ khách hàng. Lucky plaza nằm ở trung tâm thiên đường mua sắm của Singapore với nhiều cửa hàng và dòng người mua sắm bất tận không chỉ là nơi mua sắm của người địa phương mà còn là điểm du lịch của du khách. Tới đây bạn có thể mua mọi thứ từ đồ trang sức tới những đồ điện tử, công nghệ cao. Trung tâm không chỉ có là nơi mua sắm mà còn có những dịch vụ chăm sóc khách hàng phong phú.

Wisma Atria

https://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/browse/shopping/shopping-malls/wisma-atria/_jcr_content/html/image.img.png

Là trung tâm mua sắm danh tiếng từ năm 2004 – 2007 đã đoạt giải Superbrands Singapore. Nằm tại 391B Orchard Road Wisma Atria rất thuận tiện cho du khách tìm đến. Wisma Atria có thể coi là thiên đường mua sắm của du khách nữ bởi đây được coi là một trung tâm thời trang hiện đại, cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Tại đây bạn có thể tìm thấy những thương hiệu nổi tiếng nhất của thời trang thế giới, hay những nhãn hàng địa phương. Đây cũng là một địa điểm của dành cho du khách có nhu cầu ăn uống với các quán nhà hàng, quán café.

Great World City

https://english.people.com.cn/200501/17/images/0116_A90.jpg

Mua sắm tại Great World City

Great World City là một thành phố mua sắm 6 tầng. Nó nằm giữa đường Zion và Kim Seng Road, gần đường thung lũng sông và Kim Seng chơi. Các khu mua sắm bao gồm 3 tầng và 3 tầng hầm với hơn 100 cửa hàng ăn uống có Junction, McDonald’s và KFC. Các sản phẩm và dịch vụ từ fashionwear, đồ gỗ & Hàng Nội thất, quà tặng, điện tử, ngân hàng, làm đẹp tóc và nhiều dịch vụ khác. Bạn cũng có thể có những khoảng thời gian vui chơi thú vị tại đây với rạp chiếu phim, câu lạc bộ thể dục và nhiều dịch vụ khác.

Tanglin shopping center

https://trendsupdates.com/wp-content/uploads/2009/05/raffles-city-shopping-mall.jpg

Khu mua sắm bên trong

Trung tâm mua sắm Tangling nổi bật với sự đặc sắc của những đồ gỗ cổ xưa như bàn ghế, các vật dụng trang trí trong nhà. Tất nhiên ở đây du khách cũng tìm thấy những đồ nội thất hiện đại, các vật dụng nhỏ bé đến to lớn quan trọng cho ngôi nhà. Những đồ tác phẩm nghệ thuật, thời trang và đồ nữ trang và cả những cửa hàng ăn uống, các quán bar, café… trung tâm này phục vụ mọi nhu cầu cần thiết của du khách để có chuyến mua sắm tuyệt vời.

Singapura plaza

https://******************/uploads/monthly_04_2008/post-4092-1208881533.jpg

Một shop quần áo ở Singapura

Trung tâm này rất sầm uất với các mặt hàng phong phú và đa dạng với các cửa hiệu hàng thời trang quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi, hàng điện tử. Tầng 6 là các quầy hàng ăn tự chọn, tầng 7 là trung tâm chiếu phim. Giá cả rất phải chăng, và hàng điện tử có discount 10% – 20%, giá của các món hàng từ 5 SGD – 2570SGD. Ngay dưới toà nhà này có tàu điện ngầm rất tiện cho tất cả chúng ta di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác một cách nhanh chóng. MRT Dhoby Gaut station (điểm chuyển trạm của 2 tuyến của tầu điện ngầm gồm: line red (4 – 5) and line violet (6 – 7) )

Wholesale Centre

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/62/29/03/bugis-market-stall.jpg

Một sạp tại chợ Bugis

Nằm gần ngay bên trên MRT Bugis trên đường Victoria Street, đối diện bên kia đường là chợ đêm Bugis với rất nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng. Bạn có thể trao đổi mua bán với người bán hàng nơi đây bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa… tại chợ đêm này hàng bán nếu biết mua sẽ rất sẽ hàng giảm giá rất nhiều, đa dạng với nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể chọn thoải mái, nếu không mua thì người bán hàng ở đây vẫn rất vui vẻ. Giá ở đây rất rẻ khoảng từ 2 SGD đến 150 SGD tuỳ vào mặt hàng…

Sim Lim Tower

https://www.hinhuatdj.com/wp-content/gallery/showroom/showroom_02.jpg

Trưng bày hàng điện tử

Nếu muốn mua hàng điện tử siêu rẻ ở Singapore thì ta sẽ kể đến Sim Lim Tower, nó nằm ngay trên đường Sungei Road và Sim Lim Square nằm trên đường Rochor Canal Road. Hàng điện tử ở đây giá cực rẻ nhưng khi khách đến đây mua phải biết về điện tử mới chọn được hàng ngon, tốt và ưng ý, còn nếu không biết chọn sẽ rơi vào tình trạng là 50% tốt và 50% sẽ không tốt, vì hàng ở đây không được bảo hành.

Khu phố Tiểu Ấn

Trong dãy các cửa hàng có từ thập niên 20 này, bạn sẽ tìm thấy một bức tranh toàn cảnh văn hóa và truyền thống của vùng đất này. Từ những tấm vải thêu sari tinh tế làm bằng tay tới những chiếc hộp giấy bồi, những đôi dép đan bằng tay, những tác phẩm điêu khắc và nhạc cụ Ấn Độ, hàng thêu, đá quý, túi xách ,những vật dụng cần thiết cho cuộc hành hương, dầu và nước hoa tự nhiên. Trước đây những vật dụng cần thiết cho cuộc hành hương dầu và nước hoa tự nhiên.
Thời gian tham quan tốt nhất: 10 h00 sáng đến 07h00 tối những ngày trong tuần.
Khu vực này trở nên nhộn nhịp và đông đúc vào các ngày cuối tuần bắt đầu từ buổi chiều khi những công nhân nước ngoài tụ tập đi mua sắm, ăn tối và tán gẫu với bạn bè.

Khu phố Tàu

https://images.travelpod.com/users/kimbugs/rtw_-_2006.1163419980.img_2166.jpg
Đường xuống khu mua sắm

Nằm ngay phía sau những toà nhà chọc trời của khu tài chính Singapore là khu phố Tàu – trung tâm văn hoá của những người Trung Quốc di cư. Nằm lọt giữa các phố Upper Pickering, Đường Cantonment, New Bridge và South Bridge. Tại đây du khách có thể mua được nhiều món đồ độc đáo như những món đồ cổ xa xưa, những mảnh lụa quý hay các loại thuốc đông y quý hiếm. Bạn cũng có thể sắm được những món đồ thủ công xin xắn làm quà lưu niệm như những chiếc ô, mặt nạ… Hãy ghé đến khu chợ cũ để nghe những tiếng mặc cả của những bà nội trợ hay thưởng thức buổi biểu diễn trà đạo tại tea chapter,neil road hoặc Yixing Xuan,Tanjong Pagar. Bạn cũng có thể đi săn lùng những món đồ cổ Trung Hoa tại đây hoặc mua dầu thuốc hiệu Tiger Palm truyền thống và ngây ngất với đủ các loại mùi thơm của thảo dược được bày bán ở những dãy hàng quán san sát nhau.
Thời gian tốt nhất để tới thăm phố Tàu là vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. Một tháng trước khi năm mới, phố Tàu đi vào một cảnh quan tuyệt đẹp. Đường phố vời nhiều những người chủ chào các món hàng của họ – thực phẩm, quần áo, gốm sứ, cây và các đồ gia dụng. Đường phố rực rỡ sắc màu.

Singapore là nơi để du khách thoải mái có thể lựa chọn đồ lưu niệm và những món quà kỷ niệm nhỏ dành cho người thân của mình. Đó có thể là những hình ảnh đặc trưng của đất nước này như hình tượng nhân sư Merolin thu nhỏ thành những chiếc móc chìa khóa, bật lửa, vật trang trí để bàn. Bạn có thể tặng người thân những món đồ nữ trang xinh xắn, những quần áo thời trang mới nhất. Cũng đừng quên những món đồ đặc biệt như bạn có thể mua ở khu phố Tiểu Ấn hay Phố Tàu như những bức tranh, những chiếc mặt nạ, những con diều, những thang thuốc bổ…



(Sưu tầm)

ALI
05-05-2010, 20:00
Hi mọi người!

Mình định book vé bus từ Sing sang Malacca ở trang này http://www.easibook.com/onlinebooking.aspx có ai đã book trang này chưa ạ, có đáng tin cậy không?

Thanks

nguyenthikimchi
05-05-2010, 21:45
các pro- cho em hỏi vườn chim jurong va singapore zoo có gì thú vị ko

danngoc
05-05-2010, 22:56
Nếu đi thì chỉ nên chọn 1 trong 2

bblagi
05-05-2010, 23:13
Chào cả nhà. Tui là thành viên mới tinh tình tình.
Đang ở Sing rùi, khoảng mấy ngày nữa thì về.
Nghe mọi người nói về cháo ếch với chili crap mà tui thèm nhỏ rãi ướt hết cả bàn phím :D vì chưa được thưởng thức đây, tại tui có mỗi một mình ở đây, mà 2 món nhất thiết phải ăn khi đến sing này lại bán quá nhiều cho 1 người. Vậy có bạn/nhóm nào sắp đến Sing, có thể rủ/cho mình tham gia với được không ah? Mình rất muốn thử 2 món này, không thì áy náy lắm vì không có điều kiện sang lần nữa ah. Thanks trước nhé.
Ah, số của mình ở Sing: +65 849 339 70

nguyenthikimchi
06-05-2010, 08:32
Vậy nên đi vườn chim jurong hay sở thú

Littlefoot
06-05-2010, 08:52
Vậy nên đi vườn chim jurong hay sở thú
Mình đi cả vườn chim Zurong và vườn thú rồi thì thấy nên đi Vườn thú hơn vì phong cảnh cực đẹp. Thú được chia ra theo từng châu và hầu như không thiếu con gì, từ gấu Bắc Cực đến sư tử, hươu cao cổ, kanguru... Toàn bộ vườn thú lại được bố trí như trong rừng nên đi rất thích.
Bạn có thể xem chi tiết trong trang web của họ. Nếu muốn đi cả hai hoặc thêm vườn thú đêm nữa thì mua vé combo, rẻ hơn.
http://www.zoo.com.sg/
http://www.birdpark.com.sg/

yilka
06-05-2010, 09:31
Chào cả nhà. Tui là thành viên mới tinh tình tình.
Đang ở Sing rùi, khoảng mấy ngày nữa thì về.
Nghe mọi người nói về cháo ếch với chili crap mà tui thèm nhỏ rãi ướt hết cả bàn phím :D vì chưa được thưởng thức đây, tại tui có mỗi một mình ở đây, mà 2 món nhất thiết phải ăn khi đến sing này lại bán quá nhiều cho 1 người. Vậy có bạn/nhóm nào sắp đến Sing, có thể rủ/cho mình tham gia với được không ah? Mình rất muốn thử 2 món này, không thì áy náy lắm vì không có điều kiện sang lần nữa ah. Thanks trước nhé.
Ah, số của mình ở Sing: +65 849 339 70
Món cháo ếch có bán cho 1 người bạn nhé, đ/c: Quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Ở đó chỉ có 1 quán nên ko thể nhầm đc, bạn taxi ra đó mà ăn :D còn chilicrab thì đúng là nên ăn từ 2 người trở lên, làm 1kg cua là vừa vặn, đợi xem có bạn bè ai sắp sang ko hihi. Ah đ/c quán chilicrab ngon là: No Signboard Seafood, 414 Geylang Road, Lorong 24.

Chúc bạn ngon miệng và sớm có bạn đồng hành ^^

nguyenthikimchi
06-05-2010, 11:01
nếu đi cả 2 nơi vườn chim jurong và zoo thì qua tới sing mới mua vé và mua ở đâu hay đặt vé trước trên trang web bạn cho mình

yilka
06-05-2010, 11:04
Đến nơi rùi mua bạn nhé, ngay cửa vào, nhanh chóng thuận tiện lắm, cũng ko đông nên ko cần đặt.

hawkeyes
06-05-2010, 11:25
Nếu bạn đi cả 3 nơi thì chon mua package/ 1 ngày và buổi tối ngay tại cửa Zoo : Zoo, Bird Park, Night Safari thì tổng vé 45 SGD, tiết kiệm được 13 SGD nếu đi từng cái một. Và có bus miễn phí khi di chuyển giữa các điểm đó.

nguyenthikimchi
07-05-2010, 08:22
Em lần đầu đi nước ngoài
Các bác cho em hỏi Inn, hostel hoặc motel có giữ passport không? nếu họ yêu cầu thì mình có đưa không?

bblagi
07-05-2010, 09:59
Món cháo ếch có bán cho 1 người bạn nhé, đ/c: Quán G7 Sinma Live Seafood, Lorong 3. Ở đó chỉ có 1 quán nên ko thể nhầm đc, bạn taxi ra đó mà ăn :D còn chilicrab thì đúng là nên ăn từ 2 người trở lên, làm 1kg cua là vừa vặn, đợi xem có bạn bè ai sắp sang ko hihi. Ah đ/c quán chilicrab ngon là: No Signboard Seafood, 414 Geylang Road, Lorong 24.

Chúc bạn ngon miệng và sớm có bạn đồng hành ^^

Cảm ơn bạn nhé. Tìm mãi không thấy nút Thanks đâu nên cảm ơn mồm thôi vậy, mà đăng nhập mãi không được, cứ vào được rùi lại bị log out.

Chiều qua, mình đi MRT từ ga lakeside về OutramPark, mua vé daily, máy báo 2.6 đồng, mình bỏ vào 3 xu loại 1 đồng, thế mà máy chỉ ói ra mỗi cái thẻ, không trả lại xiền là sao nhỉ?X(

bblagi
07-05-2010, 10:04
Em lần đầu đi nước ngoài
Các bác cho em hỏi Inn, hostel hoặc motel có giữ passport không? nếu họ yêu cầu thì mình có đưa không?

Theo mình thì mình phải giữ PP, lúc nào cũng mang theo bên mình 247 khi ở nước ngoài, chỉ cho nơi ở so số và thêm bản copy nữa là cùng.

Mà bạn sang Sing chưa vậy, tui có mỗi 1 mình, đi chơi cũng buồn nên chưa đi Zoo, được thì mình cùng đi nhé. Mình đang ở đường Havelock, chủ nhật được nghỉ, đi nhé?

bun leo
07-05-2010, 10:16
Các bác ơi,
THáng 6 này em đi Sin-Malay, tình hình là hiện giờ em đang lăn tăn về vấn đề khách sạn, em tính đặt tại Chinatown Boutique Hotel.
Em thấy giá KS cũng rẻ, theo các bác, KS này đc không vậy, đi lại khu trung tâm có tiện không ?
Em cám ơn mấy bác trước nha...:)

yilka
07-05-2010, 10:37
Ý bạn là cái CHN Boutique hotel ở KL đúng ko? mình bít chỗ này (ko phải ở đây mà đi qua nhìn thấy hoài) :D chỗ này quá tiện chứ ko phải tiện, đi bộ ra China Town ở Petaling Street, đi bộ ra Bukit Bintang luôn, thế là day life với night life sẵn sàng. Từ Bukit Bintang ( BB ) đến các shopping center như Pavilion hay Timesquare cũng dễ dàng. Riêng để đi KLCC thì buộc phải đi tàu hay taxi chứ ko walk nổi :D Nếu bạn book đc giá rẻ thì nên xơi luôn, chất lg hotel ra sao thì mình chịu vì chưa ở bao giờ.

bun leo
07-05-2010, 14:45
Cám ơn bạn Yilka nha,
Đúng là khách sạn đó đây, mình coi trên Agoda thấy hình phòng cũng ok lắm, nhìn sạch sẽ. Khổ nỗi hình là vậy thôi, không biết thực sự có được vậy không.
À mà từ KS lên Cao nguyên Genting có gần không bạn ? Vì lần đầu tiên mình đi bụi nên nhiều cái còn ngu muội lắm. :D
Kiểu này chắc nhắm mắt xuôi tay book đại cho rồi, chắc cũng không tới nỗi nào. hihi.

huonggiangf1
07-05-2010, 15:28
Các bác cho em mấy cái review cái Urban Hostel LLP o Sing với ạ. Dorm ở đó có sạch sẽ và an toàn ko ạ? Vị trí địa lý của nó ra sao ạ? Em cám ơn các bác trước ạ.

Kelvin Ha
07-05-2010, 15:30
Tinh hinh la ngay 22 May nay, em di Singapore, em di bang Jetstar va phai xuong budget terminal, va khong biet la money exchange no located o cho nao? Bac nao di roi, huong dan em direction cai de khi den do em hien ngang ma di. Lan dau tien di sing, nen thong tin con it. Neu cam tien VN sang do doi co Ok? Mong tin cac bac nhieu

hawkeyes
07-05-2010, 16:41
M ex có ngay trong sân bay mà bác, hoặc bác cứ check out ra rồi đi free bus sang T2 đổi cũng được. Cái nữa là ở Sing tại các Plaza đều có chỗ đổi tiền cả. Bác ko phải lo đâu. Sang đó hiện nay theo em nếu tiêu tiền mặt thì bác nên đổi SGD ở nhà thì sẽ được lợi về tỉ giá hơn. Còn chi tiêu thì bác dùng creditcard thì lợi hơn về tỉ giá chuyển đổi giữa USD sang SGD. Cả 2 kiểu đều ok. Tùy bác chọn.

Quenx
07-05-2010, 20:38
Tinh hinh la ngay 22 May nay, em di Singapore, em di bang Jetstar va phai xuong budget terminal, va khong biet la money exchange no located o cho nao? Bac nao di roi, huong dan em direction cai de khi den do em hien ngang ma di. Lan dau tien di sing, nen thong tin con it. Neu cam tien VN sang do doi co Ok? Mong tin cac bac nhieu

Bổ sung chút là bạn có thể mang theo VND đổi ra SGD ngay tại Budget Terminal. Tỷ giá thì chịu, ko rõ. Lời khuyên mua SGD và sử dụng Card (debit ỏ credit) là hợp lý, tuy nhiên vẫn cần ít tiền lẻ đi bus, ăn ở Food Court.

funnymoon
08-05-2010, 00:49
các anh chị giới thịu dùm 2 vợ chồng em hostel nào gần khu burgins (vì nghe nói dễ mua sắm), giá càng rẻ càng tốt nhưng sạch sẽ (nhất là WC) và có wifi, thx nhìu :)

nguyenthikimchi
08-05-2010, 16:47
các bác cho em hỏi đi xe điện ngầm ở sing có mắc không? một trạm khoảng bao nhiêu đôla sing?
em xem bản đồ có 3 line xanh, đỏ và tím. Vậy ở mỗi line đều có chiều đi và chiều về chứ

kiwi_ngoc_hien
08-05-2010, 17:39
-Các bác cho mình hỏi guuethouse ABC va INN-CROWD ở litte india cho nào tốt hơn?
-Từ guethuose ABC và INN -CROWD ra chinatown chùa răng phật vàng o chỗ nào tiện hơn?Thank các bác nhìu nhìu

Littlefoot
08-05-2010, 21:09
các bác cho em hỏi đi xe điện ngầm ở sing có mắc không? một trạm khoảng bao nhiêu đôla sing?
em xem bản đồ có 3 line xanh, đỏ và tím. Vậy ở mỗi line đều có chiều đi và chiều về chứ
Mình không biết bạn đi bao nhiêu ngày, nhưng bọn mình đi rất nhiều nơi cả bằng bus lẫn MRT trong 6 ngày thì chỉ hết khoảng 15 SGD (không kể 5 SGD tiền thẻ).
Mỗi line tàu điện ngầm ở một tầng riêng và có sơ đồ và màu chỉ rất rõ nên khó mà nhầm. Tàu đi và tàu về cũng ở hai bên riêng biệt. Khi lên tàu thì có bảng điện tử chỉ tuyến đường, ga hiện tại, ga sắp tới và nhà tàu có xướng tên từng ga sắp tới, ga sắp dừng. Tất cả các thông tin đều bằng 4 thứ tiếng (Anh, Tàu, Malay và Hindu). Nếu cần bạn có thể hỏi đường. Người Sing rất thân thiện và nhiệt tình.

@kiwi_ngoc_hien:
ABC hostel ở gần Bugis (khoảng 7 phút đi bộ). Bạn xem trên bản đồ sẽ thấy lộ trình, cách rẽ, nếu để hình người vàng vào điểm cần tìm trong bản đồ thì có thể đi dạo thăm thú đường phố thực tế nó ra sao luôn:
http://maps.google.com/maps?hl=&rlz=1B3GGGL_enVN305VN305&um=1&ie=UTF-8&q=ABC+Hostel+in+Singapore&fb=1&hq=ABC+Hostel&hnear=Singapore&cid=0,0,4411397790504768478&ei=LnHlS_PjFIuoswOw0tnRCw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBwQnwIwAA
Còn Inn Crowd thì ở gần ga Little India:
http://maps.google.com/maps?hl=&rlz=1B3GGGL_enVN305VN305&um=1&ie=UTF-8&q=ABC+Hostel+in+Singapore&fb=1&hq=ABC+Hostel&hnear=Singapore&cid=0,0,4411397790504768478&ei=LnHlS_PjFIuoswOw0tnRCw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBwQnwIwAA
Xem trên bản đồ MRT dưới đây
http://www.transitlink.com.sg/images/eguide/mrt_sys_map.htm
Bạn sẽ thấy là Little India cùng nằm trên line tím với ga Chinatown, còn Bugis thì nằm trên line xanh nên sẽ phải chuyển line (cũng dễ dàng thôi vì mỗi ga cách nhau có vài phút).
Chùa Răng Phật cách ga Chinatown không xa, khoảng hơn 10 phút đi bộ thôi. Đây là đường đi.
.http://maps.google.com/maps?hl=&rlz=1B3GGGL_enVN305VN305&um=1&ie=UTF-8&q=ABC+Hostel+in+Singapore&fb=1&hq=ABC+Hostel&hnear=Singapore&cid=0,0,4411397790504768478&ei=LnHlS_PjFIuoswOw0tnRCw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBwQnwIwAA

bimbip
08-05-2010, 22:54
Tinh hinh la ngay 22 May nay, em di Singapore, em di bang Jetstar va phai xuong budget terminal, va khong biet la money exchange no located o cho nao? Bac nao di roi, huong dan em direction cai de khi den do em hien ngang ma di. Lan dau tien di sing, nen thong tin con it. Neu cam tien VN sang do doi co Ok? Mong tin cac bac nhieu

Bạn nên đổi tại sân bay - sau khi xuống máy bay trước khi làm thủ tục vào SING thì có quầy đổi tiền.
Tỉ lệở đấy tốt hơn.
Tham khảo giá hiện tại:
- Giá thế giới: 1USD = 1.5 SGD
- GIá đổi tại Orchad, Bugis, Sim Lim: 1USD = 1.339 - 1.341 SGD
- Bạn để ý tỉ giá khi xuống sân bay, nếu lợi hơn thì đổi nhé.

bblagi
10-05-2010, 12:24
các bác cho em hỏi đi xe điện ngầm ở sing có mắc không? một trạm khoảng bao nhiêu đôla sing?
em xem bản đồ có 3 line xanh, đỏ và tím. Vậy ở mỗi line đều có chiều đi và chiều về chứ

Giờ có cả Circle Line nữa rùi, chưa hoàn thiện (đến 2011) nhưng đã có thể đi lòng vòng thành phố được rùi. Giá vé (standard ticket fares (cents) ) mắc nhất là 220SGD, chưa kể deposit, có hiệu lực từ 17 Apr 2010. Nếu đi bằng EZlink thì rẻ hơn. Sang tháng tới, ở Sing sẽ bắt đầu áp dụng trả tiền theo khoảng cách mình đã đi (pay by distance) cho cả MRT và Bus, vừa công bằng, vừa tránh lãng phí với các bác đi EZlink lượn.
Mỗi line đều có chiều đi và về, xuống hầm hoặc lên tầng, tìm hướng tàu chạy tới ga mình muốn đến là alê hấp.
Có 1 điều văn minh ở Sing là họ đề rõ ràng ghế ưu tiên cho bà bầu, người già,... nhưng thấy dân Sing vẫn ngồi, cũng không thấy nhường người già mấy như thời mình còn sinh viên đi Busvietnam, tự nhiên thấy tự hào mình hơn nó ở chỗ đó, rùi lại bùn vì có mỗi cái đó, toàn bộ những cái khác mình kém họ, tỉ số là Sing 1 tỉ tỉ tỉ tỉ - Viet 1 :D


Bạn nên đổi tại sân bay - sau khi xuống máy bay trước khi làm thủ tục vào SING thì có quầy đổi tiền.
Tỉ lệở đấy tốt hơn.
Tham khảo giá hiện tại:
- Giá thế giới: 1USD = 1.5 SGD
- GIá đổi tại Orchad, Bugis, Sim Lim: 1USD = 1.339 - 1.341 SGD
- Bạn để ý tỉ giá khi xuống sân bay, nếu lợi hơn thì đổi nhé.

Bạn này chuẩn, vừa hôm qua phải đi đổi tiền, ở Clarquay cũng tương đương thế, 1 ăn 1.33.. Nghĩ rằng ra sân bay thì ngon hơn, nhưng tiền tau ra Changi thì cũng rứa.
Chú ý đổi trong thành phố thì phải kiếm cái Authorize, có đánh số đàng hoàng, không nên đổi của mấy bác Tàu với Ấn trong khi vui chơi trong chợ.

PS: Tuyển bạn đi ăn cháo ếch + cua + đi chơi vường thú đây, bạn nào đang hoặc sắp đến Sing thông báo nhé, tui có mỗi mình mà.

bimbip
11-05-2010, 08:23
Các bạn vào Casino tại Marina Sands mà đổi tiền.
Hôm qua mình vừa đổi ở đó được 1USD = 1.343 SGD (cao hơn ở ngoài)
Cháo eck và cua mình ăn rồi, bạn bblagi muốn đi vườn thú thì gọi mình theo số: 913.66.145 (số Sing)
Br. bimbip

bblagi
11-05-2010, 13:58
có phuoter nào có kinh nghiệm từ Sing đi Indo không, gần và nhanh hơn đi Malay. Đang muốn đi vì không có thời gian, chỉ có mỗi tối thứ 7 đến chiều chủ nhật thôi. Thanks trước.

PS: okie bimbip, có gì sẽ gọi bạn vào chủ nhật tới nhé. Đi ăn cháo ếch với cua mà không gọi mình, hixhixhix

PS: hôm qua mình xem tỷ giá chợ đen trong Simlim là 1 ăn 1.3500 đóa

funnymoon
11-05-2010, 14:45
cho mình hỏi xíu, đi Sing thì nên book trước bao lâu vậy các bác?

lilac
11-05-2010, 17:16
Book cái gì zị kưng? :D

Book máy bay thì cứ canh vé rẻ mà book. Canh sale book là tốt nhất, vì nhiều khi book sớm mà trước sale thì cũng ko rẻ bằng. Nhưng nói chung là book xa xa nó mới rẻ.

Book ks thì book sớm cho chắc, book trễ thì khả năng hết phòng cao, chứ giá thì... cũng vậy. (trừ khi promotion).

Book tour thì... đợi đi rồi book cho nó chắc. :D

huonggiangf1
11-05-2010, 20:05
Các bác cho em mấy cái review cái Urban Hostel LLP o Sing với ạ. Dorm ở đó có sạch sẽ và an toàn ko ạ? Vị trí địa lý của nó ra sao ạ? Em cám ơn các bác trước ạ.

Ôi không ai trả lời giúp em ạ? Mong tin các bác.

bimbip
11-05-2010, 23:27
có phuoter nào có kinh nghiệm từ Sing đi Indo không, gần và nhanh hơn đi Malay. Đang muốn đi vì không có thời gian, chỉ có mỗi tối thứ 7 đến chiều chủ nhật thôi. Thanks trước.

PS: okie bimbip, có gì sẽ gọi bạn vào chủ nhật tới nhé. Đi ăn cháo ếch với cua mà không gọi mình, hixhixhix

PS: hôm qua mình xem tỷ giá chợ đen trong Simlim là 1 ăn 1.3500 đóa

Chủ nhật mình đi xem đua ngựa rồi, hơi xa tí nhưng mà ít khi được xem.
Xem ở Kranji (Line đỏ MRT) - đi hơi xa, mất tầm 1h nếu bạn đi từ China Town ra đấy.
Vé xem:
+ 3$ - không điều hòa
+ 7$ - có điều hòa
+ 95$ Buffet + ghế ngồi....
(mình đã gọi điện hỏi và đwợc trả lời thế)
Hôm 16/5 là có giải www.siacup.com.sg

Ngay tại China Town cũng có cháo ếch cho 1 người với giá 8$/xuất (nồi lẩu nhỏ + cháo)
Mình đi ăn cua ở TurfCity (trường đua ngựa cũ - khá ngon) và ăn Ếch ở Gaylang (ko phải chỗ mấy bạn ở trên chỉ, mình hỏi dân Sing và họ chỉ đến đấy - ăn ở Lorong 19 - 16$ 1 nồi 3 con ếch - cháo tính riêng - hôm mình ra hết cháo nên ăn với cơm và gọi rau muống xào tỏi ăn cùng hihi)

dinothetung
12-05-2010, 09:02
hixx, mới đi sin về, các bác đừng có dại mà đổi ở thằng America nhé, e đổi 700SGD nó lấy 10tr VND đấy

bblagi
12-05-2010, 10:16
Ấy, có khi tui hủy cái xem zoo để đi xem đua ngựa với bạn, xem 1 lần cho bít chứ bít đến bao giờ mới lại được đi Sing, được xem. Cái 95 đồng là kèm cả party (prepared by Hilton Hotel) + voucher 5 đồng rùi, đắt và sang quá, không hợp với thằng xấu xấu bẩn bẩn như mình. Mình lại không thích điều hòa vì bọn nó để lạnh kinh hồn nên chắc chọn cái 3 đồng, không bít nó có cấm mang đồ ăn thức uống vào không, không thì tui làm quả bánh mì với chai sữa, vừa khỏe vừa tiết kiệm.
Bạn chọn loại nào vây? Đi thì hú mình 1 tiếng nhé, thanks trước.

PS: dinothetung vừa về, thế mà không bít để hỏi mượn cái thẻ EZlink vì tiếc tiền đặt cọc, sắp hết tiền rùi:help. Bạn nào đang ở Sing mà sắp về thì hú mình 1 tiếng cho mình cái EZlink nhé:help:L:help.

shutd0wn
12-05-2010, 11:58
Bác nào có kinh nghiệm với ABC Backpackers cho e xin với ạ!! Em đưa mẹ, dì và mấy đứa em đi chơi, tính book private room có kèm cái bath luôn. Mà không biết chất lượng như thế nào, vì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, chứ mình em đi thì kiểu nào cũng ở được hết. Many thanks các bác nhiều ạ

funnymoon
12-05-2010, 22:32
Bác nào có kinh nghiệm với ABC Backpackers cho e xin với ạ!! Em đưa mẹ, dì và mấy đứa em đi chơi, tính book private room có kèm cái bath luôn. Mà không biết chất lượng như thế nào, vì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, chứ mình em đi thì kiểu nào cũng ở được hết. Many thanks các bác nhiều ạ

bạn lilac giới thịu mình 1 cái home stay ngay trung tâm, ở 4->6 người là 100S$, bạn liên hệ thử nick yahoo này xem Golia108

lilac
13-05-2010, 09:25
Ôi không ai trả lời giúp em ạ? Mong tin các bác.

:)

Về chất lượng cái Urban Hostel LLP thì lilac ko biết (vì chưa ở lần nào).

Nhưng về vị trí thì cái Urban Hostel LLP này nằm gần MRT Ajunied & ngay khu... Geylang. :D
Nếu ở khu này thì ở khách sạn luôn cho nó sang. ^^ (vì ks khu này khá rẻ)

Nếu huonggiangf1 là nữ thì lilac khuyên là ko nên ở khu này. lilac ở 1 lần ở khu này rồi & hứa sẽ ko quay lại ở lần nào nữa. Tất nhiên là họ cũng chẳng làm gì mình, nhưng cứ có cảm giác sờ sợ. ;)

yamahavu
13-05-2010, 10:00
lilac ơi! gđ A sẽ đi du lịch Sing bụi từ 19/6 - 22/6 này, gđ gồm 8 người (04 già + 04 sồn sồn), Lilac có thể giới thiệu khách sạn nào ngon bổ rẻ hợp vệ sinh tầm S$75 nett/phòng (chắc cần book 4 phòng) ngoài khu geylang nhé! Cám ơn Bạn nhiều.

huonggiangf1
13-05-2010, 10:30
:)

Về chất lượng cái Urban Hostel LLP thì lilac ko biết (vì chưa ở lần nào).

Nhưng về vị trí thì cái Urban Hostel LLP này nằm gần MRT Ajunied & ngay khu... Geylang. :D
Nếu ở khu này thì ở khách sạn luôn cho nó sang. ^^ (vì ks khu này khá rẻ)

Nếu huonggiangf1 là nữ thì lilac khuyên là ko nên ở khu này. lilac ở 1 lần ở khu này rồi & hứa sẽ ko quay lại ở lần nào nữa. Tất nhiên là họ cũng chẳng làm gì mình, nhưng cứ có cảm giác sờ sợ. ;)

Cám ơn chị. Giờ thì em hiểu tại sao con gái ko nên ở khu Geylang rồi. :) Em se book ABC ở cho nó lành vậy. Thanks chị again.

shutd0wn
13-05-2010, 11:12
bạn lilac giới thịu mình 1 cái home stay ngay trung tâm, ở 4->6 người là 100S$, bạn liên hệ thử nick yahoo này xem Golia108

Funnymoon đã ở qua chỗ này chưa? Giá mêm hen, nhưng không biết sinh hoạt ntn. Help e với!! (wait)

Tks tks ạ :)

shutd0wn
13-05-2010, 11:13
Cám ơn chị. Giờ thì em hiểu tại sao con gái ko nên ở khu Geylang rồi. :) Em se book ABC ở cho nó lành vậy. Thanks chị again.

Bạn Giang ui, bao giờ khởi hành vậy, về cho mình cái review của ABC với nha

huonggiangf1
13-05-2010, 11:21
Còn lâu lắm bạn ạ. 8/10 cơ. Nhưng mình đang làm program gồm cả dự toán nên chọn chỗ ngủ luôn. Khi nào bạn đi?

funnymoon
13-05-2010, 11:22
Funnymoon đã ở qua chỗ này chưa? Giá mêm hen, nhưng không biết sinh hoạt ntn. Help e với!! (wait)

Tks tks ạ :)

mình cũng đang lên lịch trình thui, bạn liên hệ chỗ đó thử :D

shutd0wn
13-05-2010, 14:25
@giang + funnymoon: hichic, em book vé cuối tháng 7, kiểu này là em đi trước làm chuột bạch quá, lỡ mà (LD)
à, cho em hỏi cái cầu Henderson Waves, có ai đi chưa ạ?

lilac
13-05-2010, 15:04
Cầu Henderson Waves nằm trên đỉnh Fabor Chop, gần chỗ đi cáp treo ra Sentosa ý. :)

Nguyen Kim Thoa
13-05-2010, 16:42
Các phượt gia cho tớ hỏi tí, cái xe đi từ Sing sang Mã giờ đêm có dừng lại cho mình đi tè ko nhỉ. Xấu hổ quá.

yamahavu
13-05-2010, 16:42
Mình vừa book xong 04 phòng cho gđ ở value hotel Balestier, S$ 212/phòng/3 đêm chưa bao gồm thuế và phí phục vụ (cộng thêm khoảng 17.7%), xin hỏi thăm khu này có xa trung tâm ko nhỉ?

XiaoBru
13-05-2010, 17:13
1/6 mình định đi Sing với mấy bạn, nhưng vì chưa đi lần nào nên giờ cũng băn khoăn quá
mọi người tư vấn dùm mình 1 ks , hoặc hostel, giá ok mà ở khu nào an ninh tốt, vì cả đám đi toàn là con gái :(

shutd0wn
13-05-2010, 17:52
Mình vừa book xong 04 phòng cho gđ ở value hotel Balestier, S$ 212/phòng/3 đêm chưa bao gồm thuế và phí phục vụ (cộng thêm khoảng 17.7%), xin hỏi thăm khu này có xa trung tâm ko nhỉ?

Hem xa lắm đâu bạn, chịu khó đi bộ ra Novena MRT, mà MRT thì đi đâu cũng thấy gần :D. Bạn vào streetdirectory.com, nó có hướng dẫn đường đi luôn đó


Cầu Henderson Waves nằm trên đỉnh Fabor Chop, gần chỗ đi cáp treo ra Sentosa ý. :)

lilac ơi, cho em hỏi, em tính đi US với Sentosa trong nguyen 1 ngày, vậy buổi tối có ghé kịp cái cầu này không? đi đến cầu này em k thấy tuyến bus, vậy mình phải bắt taxi ạ? tks bác

thuhangtrinhhp
13-05-2010, 21:23
Hic hic,
Lúc đầu thấy có vẻ ở Gaylang cũng không đến nỗi nào nên mình đã book cái hostel này ạ Axis Hostel - Lorong 27 Geylang, vì nó khá phù hợp với budget của mình vả lại gần Aljunied MRT. Hix, lại còn nghĩ sẽ gần cháo ếch và Chili crab nữa chứ.
Bây giờ càng nghe nhiều comment càng sợ. Mình lần đầu đi Sing, đi với boyfriend, ở khu này có nguy hiểm lắm không ạ? Và từ đây đi các nơi có vất vả lắm không? Giúp mình cho vài comment với.

bimbip
13-05-2010, 23:57
Ko lo đâu đồng chí, Lorong 27 cũng rất gần MRT.
Bên cạnh đấy bgio các bạn nữ ở Geylang cũng ko đứng tràn lan ra đường như năm 2008 nữa.
Hiện tại khu đấy ổn rồi, các bạn nữ bgio đều ở trong nhà hay sao ý, mình ko thấy ở đường nữa - trong hẻm có các bạn ý ko thì mình ko biết - ko lo đâu.
An tâm.
Br. Bimbip

kelly_T
14-05-2010, 14:19
Hic hic,
Lúc đầu thấy có vẻ ở Gaylang cũng không đến nỗi nào nên mình đã book cái hostel này ạ Axis Hostel - Lorong 27 Geylang, vì nó khá phù hợp với budget của mình vả lại gần Aljunied MRT. Hix, lại còn nghĩ sẽ gần cháo ếch và Chili crab nữa chứ.
Bây giờ càng nghe nhiều comment càng sợ. Mình lần đầu đi Sing, đi với boyfriend, ở khu này có nguy hiểm lắm không ạ? Và từ đây đi các nơi có vất vả lắm không? Giúp mình cho vài comment với.

Mình vừa đi về và cũng ở Geylang nè, mình đi với chồng, lúc trưa đến KS chồng dọa là tối ở đây gái đứng đường nhiều lắm, bảo là năm ngoái anh đi thấy thế, nhưng mà tối 11h mình về KS thấy vắng hoe chả có ma nào, chỉ có vài chị đứng trong nhà thôi. Ko phải ngại đâu nhé.

funnymoon
14-05-2010, 16:29
Mình vừa đi về và cũng ở Geylang nè, mình đi với chồng, lúc trưa đến KS chồng dọa là tối ở đây gái đứng đường nhiều lắm, bảo là năm ngoái anh đi thấy thế, nhưng mà tối 11h mình về KS thấy vắng hoe chả có ma nào, chỉ có vài chị đứng trong nhà thôi. Ko phải ngại đâu nhé.

ở khu geylang ngoài ăn uống ra có chỗ nào chơi và shopping ko các anh chị?

HDkid
15-05-2010, 00:22
Tình hình bất thình lình, Chủ nhật tới mình sẽ sang Sing., mình đã đi một lần rồi, lại là công tác và lần này cũng là công tác. May tìm được trang Web này mình muốn xin mọi người chia sẻ kinh nghiệm về việc mua hàng tại Sing. mang về. Mình có 01 con laptop (của Công ty cấp cho làm việc), nhân tiện đợt này mình muốn mua thêm 01 cái laptop để dùng riêng tại nhà.

Không biết khi mang về ra sân bay, có sợ bị Hải quan Sing. hỏi han gì không khi mình xách cùng lúc 02 cái laptop. Có bạn nào đi rồi cho mình biết với. Không biết có nên nhét 01 laptop vào vali sau đó gửi máy bay được không nhỉ.

Có bạn nào biết chỉ cho mình biết với, để tránh rắc rối.

Mình xin cảm ơn!

Nguyen Kim Thoa
15-05-2010, 09:31
Có Hải quan Việt Nam hỏi chứ hải quan Sing hỏi làm gì :)

kelly_T
15-05-2010, 18:48
Hải quan hỏi thì mình ko biết chứ nhét vào vali laptop là ko nên rồi, nếu mất thì biết kêu ai:p. mấy năm trước có 1 lần mình nhét laptop vào vali ký gửi lúc xuống máy bay nhận vali thấy vali bị hỏng khóa, híc hết hồn hết vía mở ra vẫn thấy laptop, nên đoán là do bị va đạp mạnh nên cái khóa vali nó bị bật ra, vì ngoài hỏng khóa vali còn bị vỡ phần nhựa ở bánh xe, va li của 1 ng khác thì bị bật tung ra, híc híc. Sau đấy cũng chừa luôn vụ để laptop trong vali, đau tim lắm.

nagasawa
17-05-2010, 16:32
Các bro ơi cho mình hỏi chút, đến Sing mình muốn đi thăm cái viện quy hoạch kiến trúc gì đó, nơi có trưng bày mô hình quy hoạch Singapore hình như gọi là Singapore City gallery - Add: 45 Maxwell Road, The URA Center, Singapore 069118. Cái này có gần Sentosa không vậy? nếu gần mình định kết hợp đi Sentosa rồi ghé qua luôn chứ không có nhiều thời gian ở Sing. Thanks

LinhEvil
17-05-2010, 16:45
1. Ai lấy EZ link tui sang tên cho này

2. Muốn check xem đi từ A - B ntn bằng phương tiện gì và mất bao nhiêu phút thì dùng google map, bá cháy bọ chét!!!

3. Gái có thể ở Sleepy Sam guest house ở Arab Str, gần Bugis RMT, bus biếc các kiểu. Có Dorm dành cho nữ, internet free, ăn sáng free.

shutd0wn
17-05-2010, 16:51
Evil cho em hỏi cái Sleepy Sam có phòng private không ạ? Em tks nhiều ạ

Littlefoot
17-05-2010, 17:00
Mình đã đến chỗ đó, rất hay và ấn tượng (tất nhiên là với các bạn thích về quy hoạch và xây dựng). Chỗ đó ở gần khu Foodcourt Maxwell, gần Chùa Răng Phật (và Bảo tàng Red Dot nữa nếu bạn cũng yêu thích về thiết kế và nghệ thuật). Bạn có thể đi đến ga MRT Chinatown, sau đó đi thế này:
http://maps.google.com/maps?hl=&rlz=1B3GGLL_enVN377VN378&um=1&ie=UTF-8&q=singapore+city+gallery&fb=1&hq=city+gallery&hnear=singapore&cid=0,0,14068851522812300726&ei=Eg_xS476MNCTkAW94tXoBg&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBoQnwIwAA
Sau đó bạn có thể quay lại ga Chinatown hoặc rẽ sang ga Outtram Park để đến ga Harbourfront (ở Vivo City) để đi Sentosa. Nghe thì xa chứ cách nhau có mấy phút MRT thôi.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Singapore_mrt_lrt_map_future_version3.png
Nếu có thời gian bạn nên tham quan thêm Discovery Center, Science Center, Bảo tàng Quân sự, Bảo tàng Đồ chơi. Có thể mỗi người một ý thích, nhưng mình thấy không có gì hối hận khi bỏ qua Little India, cháo ếch hay món cua đặc sản của Sing để dành thời gian cho mấy chỗ này.

LinhEvil
17-05-2010, 17:10
Evil cho em hỏi cái Sleepy Sam có phòng private không ạ? Em tks nhiều ạ

Cóa, tui mới ở cái phòng Private của nó, chả khác Dorm là mấy, hôm ở hết phòng Single lên phải ở Double giá 68Sing$/night. Vẫn phải dùng chung nhà VS, khác mỗi cái là ngủ trong phòng riêng thôi....Đường đi cũng phải đi qua cái Dorm. Nhưng Dorm cả ngày ko có 1 bóng người...

mihtua
17-05-2010, 17:35
Tớ xem trên web thì giá là 89S$/day cho private double room mà:
http://www.sleepysams.com/Room%20Rates%20and%20Facilities.html

Check thấy giá đắt nên quay sang chọn ABC Backpacker hostel cũng gần gần đấy mà giá rẻ hơn :D

trucquan
17-05-2010, 18:53
Cho mình hoi giữa 2 hotel trên thì mình nên chọn cái nào vậy ạ, cái nào nó night-life dc đó :D giá của Drop inn là 22$S (reviews tốt lắm hihi) còn cái Checkers Inn này cũng mới mở hay sao đó mà em thấy nó cũng có ít reviews lắm, mà cũn toàn reviews khen good ko, mà đang có promo trong tháng 5 nên chỉ còn 25S$, về mặt hình thức thì hơn hẳn cái drop inn, đẹp lắm đó :x
Đây là cái map của từng cái ạ
Drop inn: http://maps.google.com/maps?hl=vi&um=1&ie=UTF-8&q=drop+inn+singapore&fb=1&gl=vn&hq=drop+inn&hnear=singapore&cid=0,0,13468435015068669628&ei=LSvxS5OEA47uswOL6OzaDw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBoQnwIwAA

Checkers Inn: http://maps.google.com/maps?hl=vi&um=1&ie=UTF-8&q=checkers+inn+singapore&fb=1&gl=vn&hq=checkers+inn&hnear=singapore&cid=0,0,11320544027500479624&ei=uS3xS4yKNJGQtgOToeVU&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBwQnwIwAA

Cảm ơn nhiều ạ:D

yilka
17-05-2010, 19:14
Các phượt gia cho tớ hỏi tí, cái xe đi từ Sing sang Mã giờ đêm có dừng lại cho mình đi tè ko nhỉ. Xấu hổ quá.
Có gì mà xấu hổ, câu hỏi thiết thực mà ^^
Xe Sing-Mã hay Mã-Sing chạy trung bình 5 tiếng, sẽ dừng 1 lần giữa đường, khoảng 2 tiếng sau khi bắt đầu chạy. Ngoài ra còn dừng ở cửa khẩu chỗ biên giới 2 nước, nên việc ăn uống vệ sinh giữa giờ là hoàn toàn có thể :)

Nhớ thời gian trc hay đi bus, mỗi khi xe bus dừng hay tranh thủ mua trái cây nhẩn nha ăn uống, đoạn núi đồi đường cao tốc Sing-Mã khá đẹp và thơ mộng, nhất là trời chiều hay mới mưa xong ^^



2. Muốn check xem đi từ A - B ntn bằng phương tiện gì và mất bao nhiêu phút thì dùng google map, bá cháy bọ chét!!!

Cái này mình nói leo 1 xíu, site www.gothere.sg cũng là 1 site tuyệt vời cho việc xem đường, thời gian, tiền bạc, phương tiện khi di chuyển giữa A-B ở Sing :)

LinhEvil
18-05-2010, 10:32
Tớ xem trên web thì giá là 89S$/day cho private double room mà:
http://www.sleepysams.com/Room%20Rates%20and%20Facilities.html

Check thấy giá đắt nên quay sang chọn ABC Backpacker hostel cũng gần gần đấy mà giá rẻ hơn :D

Thì tôi ở 1 người phòng Double nên dơn từ 89 -> 69$ mà. ABC cũng xa hơn tí đấy he he

*** À thẻ EZ link của em có bạn Kim Thoa gì đó xí lấy rồi. Các bạn đi về giữ thẻ vứt lại cho người đi sau nhé, tiết kiệm 10$ đặt cọc cho giang hồ...

Em sang tên miễn phí nhá!

botram
18-05-2010, 13:28
Bạn nào đi Sing thì PM cho mình mà lấy thẻ EZ link. Lâu giờ vứt trong ví mà quên mất. Lấy để tiết kiệm 10$ mua quà cho cháu.

echdieu
18-05-2010, 20:28
@botram: Bác mà ở SG thì cho em xin.

kiwi_ngoc_hien
18-05-2010, 23:01
Mình ở sg.có ai muốn thẻ EZlink thì đt cho mình.mình cho mượn 01266781518 Hiền

nguyenthikimchi
19-05-2010, 07:36
Các bác cho em hỏi khi đi MRT ở Sing mà phải transfer thi đi thế nào để không bị lạc

danngoc
19-05-2010, 08:17
Đầu tiên bác phải nhìn trên cao để theo dõi bảng chỉ dẫn, tìm đến tuyến Line có ga cần tới. Đi theo chỉ dẫn bác sẽ tìm tới sân ga chờ tàu. Bác nhìn bảng hướng dẫn ở hai bên platform sẽ biết được từ ga bác đang đứng đi theo hướng nào (phải hay bên trái) để tới được ga muốn đến.

lilac
19-05-2010, 09:08
Các bác cho em hỏi khi đi MRT ở Sing mà phải transfer thi đi thế nào để không bị lạc

Em đi như thế này & em ko bị lạc bao giờ ạ:

- Đầu tiên, ngay khi đến trạm MRT, nhìn lên bảng đồ MRT tổng quát để xác định chỗ mình đang đứng (nằm line nào, trạm gì), sau đó xác định chỗ mình muốn đến (line? trạm?). Tiếp theo xem 2 cái đó giao nhau chỗ nào (trạm? - vì line là giao nhau của 2 line rồi).

- Tiếp theo, bước vào MRT & đi tàu đến trạm giao nhau. (gọi là trạm trung chuyển).

- Bước ra khỏi tàu này thì nhìn liền những chỉ dẫn trên cao để đi đến tàu MRT có màu line mà mình muốn đi. (Nó sẽ có bảng hướng dẫn từng ngõ quẹo, cứ nhìn theo màu bảng chỉ dẫn là đến màu line mình đi).

- Đến chỗ tàu có màu line mình đi, xem cái đường ray nào có trạm mình mún đến, chờ tàu, tàu đến thì đi.

Hết ạ.

Littlefoot
19-05-2010, 10:56
Ngoài các ý kiến như các bạn ở trên, theo mình thì khi đến Sing, đầu tiên bạn nên lấy một bản đồ MRT (free, có sẵn ở nhiều điểm), hoặc xem trên mạng. Bọn mình trước khi đi đến điểm nào thường tra từ tối hôm trước hoặc sáng sớm xem điểm đến gần ga nào, đi line nào, có phải chuyển line không.
Ở Sing có một điểm cần lưu ý là có rất nhiều lối từ các khu mua sắm trung tâm để rẽ xuống ga MRT. Vì thế khi ở trong các khu mua sắm có thể để ý theo bảng hướng dẫn đặt trên cao, theo đường đó để đi ra MRT hoặc bus.

dinothetung
20-05-2010, 10:41
khoảng 20-6 mình qua sin vài ngày. có pro nào đi cùng ko nhỉ?

Quenx
21-05-2010, 08:54
các bác cho em hỏi đi xe điện ngầm ở sing có mắc không? một trạm khoảng bao nhiêu đôla sing?
em xem bản đồ có 3 line xanh, đỏ và tím. Vậy ở mỗi line đều có chiều đi và chiều về chứ
Đi 1 trạm 1 min 0.69 SGD cho thẻ và khoảng 0.9SGD nếu mua vé từng chặng. Đi MRT là thuộc dạng rẻ nhất ở Sing vì chủ yếu là bus và MRT, tuy nhiên đôi khi Taxi lại rẻ hơn nếu đi 3 người tùy quãng đường. Còn 3 line để chia khu vực đi, đến quản lý ở Sing, đều thông với nhau cả qua các trạm interchange. Bạn có thể tìm rõ hơn về MRT qua bác google về bản đồ, chi phí v.v...


-Các bác cho mình hỏi guuethouse ABC va INN-CROWD ở litte india cho nào tốt hơn?
-Từ guethuose ABC và INN -CROWD ra chinatown chùa răng phật vàng o chỗ nào tiện hơn?Thank các bác nhìu nhìu
Kinh nghiệm tôi thì ko ở Little India, hôi, không sạch.

các anh chị giới thịu dùm 2 vợ chồng em hostel nào gần khu burgins (vì nghe nói dễ mua sắm), giá càng rẻ càng tốt nhưng sạch sẽ (nhất là WC) và có wifi, thx nhìu :) Hotel 81 giá cũng hợp lý, có cả giường tầng cho bạn. Agoda.vn cho bạn lựa chọn. Còn wifi có thể chôm chỉa nếu gần khu free, ngòai ra nếu xài thường phải trả tiền.

funnymoon
21-05-2010, 14:07
mình nghe nói Sing có chuyến xe bus đi vòng quanh thành phố, các bạn nào bít chỉ mình với :)

Nguyen Kim Thoa
21-05-2010, 18:18
mình nghe nói Sing có chuyến xe bus đi vòng quanh thành phố, các bạn nào bít chỉ mình với :)

Nó có cái Hop on bus đi 22 điểm vòng quanh thành phố 12sgd/ngày/người.

thik_di_choi
21-05-2010, 18:32
Nó đón ở chỗ nào gần sân bay ko. Có cu em t/s ở Sin từ 10h sáng đến 8h tối muốn hỏi cái này

Vova
21-05-2010, 19:04
Nếu là cái SIA hop-on này thì không qua gần sân bay đâu. Bác thử check link này:

http://www.siahopon.com/

Nếu có ít thời gian thì đi cái này cũng được cái tiện. Còn có thời gian thì em nghĩ cứ MRT + đi bộ, vừa khỏe vừa tiết kiệm :)

nguyenthikimchi
22-05-2010, 07:59
Các bác cho em hỏi từ City Hall MRT đi bộ đến nhà hát esplanade, công viên sư tử (merlion park) và tòa nhà quốc hội có xa không và có đường để đi bộ không . Em nhìn trên google map không biết khoảng cách thế nào

holiday2010
22-05-2010, 13:59
:) cho mình hỏi thăm cách thấy đường bằng camera street view? Có phải tùy đường mới cho coi camera hay không? Một số khác camera không tới hả

Littlefoot
22-05-2010, 16:29
Bạn vào Google Map, chọn địa điểm xuất phát, ví dụ City Hall MRT Interchange Singapore, sau đó ở mục A thì giữ nguyên là City Hall... còn ở điểm đến B thì chọn điểm mình muốn đến, ví dụ Esplanade Theatre, chọn đi bằng phương tiện gì rồi bấm get direction sẽ ra đường đi, chi tiết từng đoạn, từng lối rẽ.
http://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF8&q=city+hall+mrt+station+singapore&fb=1&hq=city+hall+mrt+station&hnear=singapore&view=map&f=d&daddr=3+St.+Andrew%27s+Rd,+Singapore&geocode=CRpn-6LaeWl4FXyxEwAd5qYwBiHvHoDlnY-eEg&ved=0CEUQ_wY&sa=X&ei=oZ73S4qqBpbUtQOTjpi6Dg
Đến Nhà hát bạn nên trèo lên trên nóc , có một khu vườn khá đẹp trên đó. Bạn cũng có thể chụp chi tiết từng múi sầu riêng (phần mái nhà hát), ngồi mấy quán cà phê, vào trong tham quan nhà hát (mất tiền), xuống chỗ nhà hát ngoài trời để ngồi hưởng gió và ngắm cảnh. Gần khu vực này còn có Công viên Tưởng niệm về chiến tranh (War Memorial Park) và Nhà thờ Thánh Andrew (St Andew Cathedral) cũng rất đáng xem.

Bạn vào Google Map, gõ địa chỉ cần đến vào mục tìm kiếm, rồi cho chú người vàng vàng nhảy vào đúng điểm đó. Muốn đi dạo tiếp hoặc ngắm nghía bên trái, bên phải, bên trên thì cứ dùng mũi tên để điều chỉnh thôi. Còn không thấy địa điểm chắc là do gõ chưa chính xác.Tớ toàn du lịch Milan, NY, Paris bằng cách đó.:-)

Vova
23-05-2010, 13:18
Các bác cho em hỏi từ City Hall MRT đi bộ đến nhà hát esplanade, công viên sư tử (merlion park) và tòa nhà quốc hội có xa không và có đường để đi bộ không . Em nhìn trên google map không biết khoảng cách thế nào

Đi bộ thoải mái bạn ạ, nếu ngại nóng bạn đi dưới đường ngầm, hai bên toàn là shops, vừa mát vừa được ngắm hàng hóa, nối thẳng từ City Hall MRT đến Esplanade luôn. Ở trong nhà hát chơi một tẹo rồi ra ngoài chụp ảnh và đi vòng về Merlion Park là ổn. Tớ post mấy cái ảnh chụp đợt vừa rồi:

https://farm5.static.flickr.com/4022/4549828066_4fee14ffa0_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4003/4549191247_ac72f5fabe_o.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4072/4549191033_b347d43eb1_o.jpg

À mà đợt em ở đấy cái này còn chưa open, bác nào cho hộ em cái ảnh bây giờ mới.

https://farm5.static.flickr.com/4070/4549828142_8ae27a812c_o.jpg

Nhà mình giờ nhà nhiều tầng cũng nhiều, nhưng chẳng có cái nào kiến trúc đặc sắc cả :(

bimbip
23-05-2010, 13:55
Bây giờ cái nhà này gần xong hết rồi
Nó đã mở cửa làm khách sạn cho cả 3 tòa
Đối diện nó - chô nhà thấp thấp là khu triển lãm và Casino mới mở


Các bác cho em hỏi từ City Hall MRT đi bộ đến nhà hát esplanade, công viên sư tử (merlion park) và tòa nhà quốc hội có xa không và có đường để đi bộ không . Em nhìn trên google map không biết khoảng cách thế nào

http://www.smrt.com.sg/trains/network_map.asp <-- tham khảo MRT ở đây

Muốn đến hai chỗ đấy thì đồng chí đi MRT Line Đỏ.
Chọn điểm đến là NS26 - Raffles Place - Ko nên chọn Citi Hall
Ra khỏi MRT chọn đuong ra la phố Raffles
Len mặt đất phát là nhìn thấy ngay biển và em sư tử
Đi bộ từ trạm MRT đấy đến chỗ em sử tử và nhà hát tầm 500m - đi bộ tầm 10phút
Có đi Taxi ra cũng phải đi bộ vì Taxi cũng ko đuoc trả khách gần đấy mà chỉ đuoc đỗ ở xa

tung2403
24-05-2010, 08:08
Bác nào ở HN có thừa EZlink cho em mượn với nhé. Thank các bác đã đọc tin.

taro_misaki
24-05-2010, 11:20
Các bác nào đi lên Henderson Waves (nó nằm trên Mountain Faber Park) rùi thì chỉ giùm em đường lên đó từ MRT Habour Font với. Em tìm trên google rùi mà ko thấy tuyến bus nào lên đc. Đi bộ lên đó thì chắc đuối.

Cám ơn các bác nhiều !

holiday2010
24-05-2010, 11:27
Bạn vào Google Map, gõ địa chỉ cần đến vào mục tìm kiếm, rồi cho chú người vàng vàng nhảy vào đúng điểm đó. Muốn đi dạo tiếp hoặc ngắm nghía bên trái, bên phải, bên trên thì cứ dùng mũi tên để điều chỉnh thôi. Còn không thấy địa điểm chắc là do gõ chưa chính xác.Tớ toàn du lịch Milan, NY, Paris bằng cách đó.:-)

;)Không biết nút cám ơn ở đâu hết. Hướng dẫn rất chính xác.

bimbip
24-05-2010, 18:24
Các bác nào đi lên Henderson Waves (nó nằm trên Mountain Faber Park) rùi thì chỉ giùm em đường lên đó từ MRT Habour Font với. Em tìm trên google rùi mà ko thấy tuyến bus nào lên đc. Đi bộ lên đó thì chắc đuối.

Cám ơn các bác nhiều !

Đồng chí ra khỏi MRT Habour Font (MRT chỗ Sentosa) thì ra điểm đón xe BUS
Bắt Bus 131, 97 hoặc bnhieu ý ko nhớ (có 3 xe qua đó) - truoc mình bắt xe 131 nó đỗ ngay chân cầu - đi về cũng lên BUS phi 1 mạch ra MRT đi về.
Tốt và chủ động nhất là nhìn biẻn các tuyến BUS, tuyến nào đi qua đường Henderson thì lên
Trước mình toàn đi 1 mình, chủ động xem chả cần hỏi nhiều vì mấy dchi Sing cũgn ko biết cái cầu đấy (rất ít đứa biết) vì cầu đấy bắc qua con đuong Henderson và nối 2 công viên.
(nếu tìm hiểu kĩ thì trong khu công viên đó có 1 cây cao 80m, ra xem được)
Nếu đi bộ từ ga MRT cuối cùng thì mất tầm 15 phút là đến (4 ga BUS)
Nhìn chung cũng ko đẹp lắm - vắng teo.

bblagi
26-05-2010, 11:16
Bác nào ở HN có thừa EZlink cho em mượn với nhé. Thank các bác đã đọc tin.

Giống bro này, bạn nào ở Hanoi thì cho mình mượn cái EZlink với nhé. Thanks thật thật nhiều nhiều nhiều!!!!!!!:help:help:help
Dự kiến mình qua Sing từ ngày 31 tháng 5 này...:help:help:help

nguyenthikimchi
30-05-2010, 09:23
các bác cho em hỏi ổ cắm điện ở sing và mã có khác ở việt nam khộng

bụi đường ca
30-05-2010, 10:12
Trả lời giúp bác Thik là sân bay có dịch vụ tham quan Sing free trong 2 tiếng. Tùy theo thời gian bác transit mà đăng ký tham quan cho hợp lý.

Thông tin ở link này bác nhé:
http://www.changiairport.com/at-changi/leisure-indulgences/free-singapore-tour

lilac
30-05-2010, 10:39
các bác cho em hỏi ổ cắm điện ở sing và mã có khác ở việt nam khộng

Rất khác. :)

Sing dùng chấu 3, VN mình hay dùng chấu 2. Sing dùng chấu dẹp, VN mình hay dùng chấu tròn. :)

danngoc
30-05-2010, 12:03
Hơ, em cắm vẫn bình thường

Thiết bị điện VN mình bây giờ ổ cắm dẹp không hà, và tuy ổ cắm Sing 3 chấu nhưng vẫn cắm 2 chấu phà phà có sao đâu? Vô tư đi

parfum
02-06-2010, 11:23
Chào các bác ạ,

Tình hình là 24 - June này em đi Sing (lần đầu tiên) nhân dịp Sale off của nó. Mục tiêu là tiết kiệm tối đa chi phí để có thể shopping được nhiều và rẻ nhất.
Các đại cao thủ có thể cho em xin vài lời khuyên được không ạ :
- Đi bằng phương tiện gì là kinh tế nhất (đoàn em có nhõn 02 người - 02 vịt giời ạ và bọn em có chẵn 04 ngày rưỡi ở Sing). Em hóng hớt trên đây thấy các bác cứ nói về cái gì EZlink đấy.
- Shopping ở khu nào giá là tốt nhất ạ (em chỉ mua rặt những thứ phụ nữ thôi ạ : quần áo, mỹ phẩm, túi xách...)
- Nên tham quan những điểm nào cho đáng đồng tiền bát gạo (vì mục tiêu chính vẫn là shopping ạ)
- Restaurants nào ngon, bổ, rẻ ạ

Em hỏi nhiều quá. Mong các bác thông cảm và cám ơn các bác nhiều nhiều ạ.

lilac
02-06-2010, 11:53
- Rẻ nhất là MRT & Bus. Mua thẻ EZlink để đi đc cả 2 phương tiện này. Thẻ EZlink có giá 15S$ (trong đó 5S$ tiền thẻ & 10S$ tiền sử dụng), sau khi sử dụng hết 10S$ này thì tiếp tục top up nó lên để đi. (Còn 1 cách khác là xin xỏ những ng đã đi rồi 2 cái thẻ EZlink để khỏi tốn 5S$ tiền thẻ (NT) - nhưng cách này thì tiền "hậu tạ" chủ thẻ có khi... nặng hơn 5S$ tiền thẻ :D).

- Shopping thì có rất nhiều chỗ, nhưng có 2 chỗ mà mọi ng hay nhắc đến là:
+ Khu Orchard: khu hàng hiệu, nếu sale thì có thể mua đc nhiều hàng giá rẻ. Tuy nhiên, nếu biết lùng tìm thì khu này cũng có những hàng giá rẻ & bình dân.
+ Khu Bugis: Khu hàng đủ loại, thượng zàng hạ cám đều có. Nếu thích hàng hịu thì chui vào Bugis Junction, thích hàng chợ thì nhào qua chợ Bugis kế đó.
Ngoài 2 khu này ra thì có 1 cái chợ cũng khá xa trung tâm, nằm ở MRT Bedok, gọi tên thường là Bedok Market. Chợ này mà biết lùng thì tìm đc nhiều món thú vị lắm. (em hay đi chợ này). :P

- Chỗ tham quan đáng đồng tiền: Tượng sư tử & nhà hát trái sầu riêng thì phải đến chụp hình cho ngta biết mình đi Sing ;). NGoài ra thì nên đi: Universal Studio, Marina Bay Sand (2 cái này mới ở Sing, đi cho biết với ngta).
Vậy thôi, còn thgian thì cứ đi Shopping cho sướng! (beer)

- Chỗ ăn ngon, rẻ thì cứ chui vào Food Court trên đường mua sắm mà ăn cho nhanh, gọn, lẹ. :D

yilka
02-06-2010, 11:56
Chào các bác ạ,

Tình hình là 24 - June này em đi Sing (lần đầu tiên) nhân dịp Sale off của nó. Mục tiêu là tiết kiệm tối đa chi phí để có thể shopping được nhiều và rẻ nhất.
Các đại cao thủ có thể cho em xin vài lời khuyên được không ạ :
- Đi bằng phương tiện gì là kinh tế nhất (đoàn em có nhõn 02 người - 02 vịt giời ạ và bọn em có chẵn 04 ngày rưỡi ở Sing). Em hóng hớt trên đây thấy các bác cứ nói về cái gì EZlink đấy.
- Shopping ở khu nào giá là tốt nhất ạ (em chỉ mua rặt những thứ phụ nữ thôi ạ : quần áo, mỹ phẩm, túi xách...)
- Nên tham quan những điểm nào cho đáng đồng tiền bát gạo (vì mục tiêu chính vẫn là shopping ạ)
- Restaurants nào ngon, bổ, rẻ ạ

Em hỏi nhiều quá. Mong các bác thông cảm và cám ơn các bác nhiều nhiều ạ.

1. Đi lại rẻ và tiện nhất thì tất nhiên là phương tiện công cộng: tàu và xe buýt. Cái thẻ EZLink dùng để đi lại ý bạn, nạp tiền vào thẻ thì đi giữa các bến tàu xe của Sing thui :D nếu ở VN có ai đi Sing về còn cái thẻ thì bạn mượn xài, ko mất công mua thẻ, tiết kiệm một xíu ^^

2. Tùy vào mặt hàng bạn định shop là gì:
- Nước hoa và Mỹ phẩm: Lucky Plaza, Orchard Road (thủ phủ của Fillipino ở Sing :D) - nếu là nước hoa thì discount từ 20-30%, mỹ phẩm thì standard discount là 20% (khó mặc cả xuống đc). Nhớ là luôn có discount, nhưng phải hỏi nhé ^^
- Bánh kẹo socola thuốc lá rượu bia: tiện nhất là mua trong sân bay, khỏi phải xách đi xách lại, hàng miễn thuế giá khá hợp lý. Chú ý: Great Singapore Sales cũng khởi động ở các terminal rồi, tức là hàng miễn thuế vẫn tiếp tục có giảm giá hoặc tặng quà hoặc quay số trúng thưởng :D
- Quần áo túi xách: cái này thì nhiều quá ko kể xuể, tùy vào bạn thích loại nào, ko có chỗ cụ thể, nhắm ra thì Orchard Road, Cityhall, Raffle City, Isetan, Takashimaya, Vivocity ... theo mình thấy tất cả đều đang có discount, đáng công để làm vài vòng cất lưới :D
- Nếu tham quan mà vẫn muốn kết hợp shopping thì chỉ có các khu trung tâm thôi, ngắm cảnh xong rồi lại ăn và shop keke, thử liệt kê qua các bến MRT chính cho bạn nhé: Bugis, Cityhall, Raffles Place, Marina bay, Outram Park, Harbour Front, Chinatown, Orchard, Dhoby Ghaut.

(Bản đồ sơ lược MRT Train stations của Sing - chưa phải bản đồ chuẩn nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng đủ để cover các điểm chính)
http://www.communicasia.com/images/venue_mrt_map.jpg

3. Restaurants: cái này hỏi khó quá :D bạn thích ăn món gì :D TQ, Thái, VN, Nhật, Hàn, Anh Úc Italy gì chả có. Mình thấy giá còn rẻ hơn VN, nhất là các món ngon các nước. Nếu bạn muốn thăm quan và ăn tối ở khu phức hợp có đầy đủ nhiều nhà hàng các nước thì mình recommend 1 địa chỉ là Holland Village (xuống bến MRT Clementi hoặc Buona Vista rùi taxi vào cho tiện)

Nếu muốn ăn món Việt thì ra Lorong 44, quán Little Vietnam, Geylang hoặc JooChiat road (1 loạt quán Việt)

Nếu muốn ăn món đặc sản của Sing như cơm gà (chỗ nào cũng có), chilicrab (lorong 24, Geylang Road), cháo ếch (lorong 3, Geylang road). Giá ko rẻ, nhưng tương xứng với chất lượng, tất nhiên là ngon :)

Bạn hỏi chung chung nên cũng chỉ trả lời chung chung đc :D chúc bạn enjoy Singapore ^^ mùa này đi Sing đẹp, mua sắm sướng :D

funnymoon
02-06-2010, 20:07
- Nước hoa và Mỹ phẩm: Lucky Plaza, Orchard Road (thủ phủ của Fillipino ở Sing :D) - nếu là nước hoa thì discount từ 20-30%, mỹ phẩm thì standard discount là 20% (khó mặc cả xuống đc). Nhớ là luôn có discount, nhưng phải hỏi nhé ^^

vậy nếu mình mua khoảng 5, 6 chai nước hoa về thì wa hải quan VN dễ hem anh, có phải đóng phí gì ko? em thích nước hoa lém lém

yilka
02-06-2010, 21:03
vậy nếu mình mua khoảng 5, 6 chai nước hoa về thì wa hải quan VN dễ hem anh, có phải đóng phí gì ko? em thích nước hoa lém lém

Nước hoa thì ai chả thích hihi, mua 5-6 chai đc em (mặc dù a chưa bao giờ mua nhiều đến mức đó), nhưng ko thấy có luật cấm mang nhiều nước hoa.

- Nếu em mua từ các shop rồi mang qua hải quan (Sing cũng như Việt) thì chú ý mỗi chai ko đc quá 100ml, tất cả các chai phải nhét chung trong 1 túi nilong dung tích tổng cộng ko vượt 1000ml

- Nếu em mua từ Changi airport thì nó đóng gói cẩn thận, cứ thế mà mang thẳng lên máy bay luôn :D

Thường nước hoa hiếm chai nào quá 100ml, thậm chí chỉ 50ml hay 75ml/chai nên hãn hữu lắm mới trường hợp bị chặn lại :D e mua 5-6 chai cũng xấp xỉ 500ml thôi, còn ít hơn 1 chai rượu :P cứ yên tâm mang qua. Còn nếu cẩn thận nữa thì mua trong city rồi nhét vào hành lý gửi là ngon lành ^^

Linh nhi
03-06-2010, 09:32
Em muốn hỏi đi từ Sing Visitors Center @ Orchard đến Ion Orchard có gần ko ạ? Đi bộ dc ko, hoặc là bắt bus số mấy? Em đã dò tìm trên các web bản đồ rồi, nhưng chỉ tìm ra dc vị trí của 2 chỗ đó chứ ko tìm đc đi bus nào.

yilka
03-06-2010, 09:58
Đường Orchard ngắn xíu mà bạn, đi bộ được :D ko cần đến bus đâu hihi, cùng lắm thì đi qua đường thôi, ION Orchard to lắm, nên đi là nhìn thấy, bí quá thì hỏi khách bộ hành :)

bblagi
03-06-2010, 15:17
Đây là lần thứ 2 mình đến Sing, lại lặp lại cho bữa tối là McDonal hoặc KFC vì cứ nhảy ra chỗ khác ăn Nasir hay Hainan Rice là cảm giác như bị lừa ấy, rẻ hơn McDonal vì không thuế thì rõ rùi, nhưng nó cũng khác hoàn toàn với cái ảnh chụp quảng cáo. Cơm gà HảiNam là 1 bát cơm cho vào đĩa + 1 miếng thịt gà chặt làm 5 rùi đập bẹt bẹt bẹt vài phát trông cho to và rộng để lên phần cơm + bát nước súp. Hết.
Nghe nhiều bạn nói chỉ khoảng 10 SGD là đủ ăn no + uống nước ở Sing mà mình không biết làm thế nào? Cơm "lừa" HảiNam thì không đủ no rùi ạh.
Các bạn tư vấn giúp mình cái khoản ăn uống no + ngon + bổ + rẻ với ạh???:help

tinhcavungtau
03-06-2010, 16:08
Định mức SG$10/người chỉ đủ khi đi ăn theo nhóm 3-4 người trở lên chứ ăn uống mà lủi thủi một mình thì không no được, ngoài trừ ăn fast food. Thường thì một bữa tối của mình có giá vào khoảng 12-15 đồng. Đấy là mình ăn ngay dưới vỉa hè chung cư chỗ mình ở. Không biết mình có phàm ăn tục uống quá không?

congchuadiana
03-06-2010, 21:18
Chào mọi người

Em định đặt vé đi Singapore vào tháng 8 của Tiger Airways, nhưng vẫn có 1 số thắc mắc, những ai đi Singapore rồi có thể giải đáp giùm em

1. Có phải là chỉ cần mua vé máy bay, đến ngày đi chỉ cần đem vé máy bay với hộ chiếu là có thể lên máy bay không? Không cần giấy thông hành hay visa phải không.
2. Nếu chỉ đem 7kg hành lý xách tay nhưng làm biếng xách thì có thể gửi được không, có bị tính phí gì không. Cái này em hỏi là tại vì em đem nhiều quần áo nhưng em chắc là tới 5kg, nên xách nặng quá.
3. Nếu em đem 1 cái giỏ đựng 5kg đồ với 1 cái balo khong biết Tiger nó có chịu ko.
4. Nhỏ bạn em nó biểu em qua đó hãy mướn Hostel, em ko biết nó có mắc hơn đăng kí trên mạng ko.

Vì em chẳng biết hỏi ở đâu nên mới lên đây hỏi.

yilka
03-06-2010, 22:47
1. Khi lên máy bay chỉ cần in vé và hộ chiếu, đi lại trong Đông Nam Á (trong đó có Sing) thì quốc tịch VN ko cần visa hay giấy thông hành
2. Vì Tigerair là hãng giá rẻ nên ko có hành lý gửi miễn phí, bạn phải mua nếu muốn gửi đồ, có nhiều mức ký gửi (15kg, 20kg, ...) tương ứng với các mức tiền (10USD, 12USD, ...). Nên nếu bạn đã mua hành lý gửi thì cứ gửi thoải mái (miễn là ko quá cân). Nếu chưa mua mà 'tự nhiên muốn gửi' thì lúc làm thủ tục có thể bỏ tiền ra mua. Nếu bạn chỉ có 5kg thì cứ xách lên là tốt nhất.
3. Thường Tigerair ko cho quá 1 túi và 7kg, nhưng bạn cứ đeo balo và xách cái túi lên, nhìn gọn gàng nhẹ nhàng là đc, nó có hỏi thì bảo balo đựng máy tính là được, miễn sao trông ko quá cồng kềnh và nặng nề là yên tâm qua.
4. Giá online và trực tiếp ko khác nhau là mấy, cũng ko đáng công để lặn lội sang tận nơi rồi đi khảo giá và mặc cả (nếu bạn đi cả nhóm hay ở dài ngày thì có thể mặc cả, chứ nếu du lịch ít người ngắn ngày thì khó lắm). Mình nghĩ nên đặt phòng trước, sang đến nơi chỉ việc ở, save time để đi chơi hơn là đi kiếm phòng. Còn nếu bạn có bạn bè ở Sing thì ở ké cho sướng :D

Chúc bạn chơi Sing vui ^^

congchuadiana
04-06-2010, 08:49
Vô cùng cảm ơn anh Yilka về những thông tin chia sẻ, vậy là em đặt vé được rồi. Mà em đi Singapore có 3 ngày đem khoảng 500 đô sing ko biết người ta có cho lên máy bay ko.

bblagi
04-06-2010, 08:50
Định mức SG$10/người chỉ đủ khi đi ăn theo nhóm 3-4 người trở lên chứ ăn uống mà lủi thủi một mình thì không no được, ngoài trừ ăn fast food. Thường thì một bữa tối của mình có giá vào khoảng 12-15 đồng. Đấy là mình ăn ngay dưới vỉa hè chung cư chỗ mình ở. Không biết mình có phàm ăn tục uống quá không?

Bạn tcvt nói chính xác luôn cái hoàn cảnh ăn uống chỉ lủi thủi 1 mình của mình. Theo mình để ăn cơm + thức ăn mà ăn no được + ngon thì cũng phải đến ~10đồng/bữa tối thật. Muốn tiết kiệm hơn 1 tí, đủ chất 1 tí, chấp nhận đói 1 tí nên mình toàn chơi McDonal (hết ~6.5 đồng) + nhặt 2 gói cream + 1 gói đường, uống rùi đi ngủ(BB)
Nhưng mà ăn uống cứ ngày nào cũng thế thì hơi khó chịu, lần này đi đã rút kinh nghiệm mang mì tôm đi nhưng cũng chén hết rùi thành ra muốn hỏi mọi người kinh nghiệm xem thế nào:):help

Nhân tiện cho mình hỏi luôn là cái hóa đơn taxi Sing khác với Mailinh nhà mình, chẳng có dấu lại bé tẹo tèo teo:shrug:(NO). Vậy bạn nào biết đi hãng nào có hóa đơn taxi ngon lành/lấy được hóa đơn chỉ cho mình với:help. Thanks!

tinhcavungtau
04-06-2010, 09:07
Ở dài ngày thì phải chịu khó ăn uống đàng hoàng thôi, không fast food mãi được. Thôi thì tiền đi, calorie ở lại; bác so đo làm gì mấy đồng bạc. Tiết kiệm quá đến lúc về Việt Nam tươi đẹp lại mang thêm cái bệnh đau dạ dày nữa thì khổ.

Mình nghĩ không có hãng nào ở Sing cung cấp cái hóa đơn như của Mai Linh đâu. Mà bác cũng nên để ý, cái hóa đơn taxi ở Sing in trên giấy in nhiệt, không làm giấy thanh toán với cơ quan nhanh nó bay hết chữ coi như "thúi hẻo".

yilka
04-06-2010, 09:09
Vô cùng cảm ơn anh Yilka về những thông tin chia sẻ, vậy là em đặt vé được rồi. Mà em đi Singapore có 3 ngày đem khoảng 500 đô sing ko biết người ta có cho lên máy bay ko.
Rắc rối lúc nào cũng nằm ở Hải quan nhà mình chứ ko phải xứ người :D nếu e có vé 2 chiều mà chỉ đi trong 3 ngày thì ko ai làm khó dễ gì e đâu, còn tiền thì S$500 là thừa (thừa theo ý là a thấy thế vì a thấy ở Sing ko cần tiêu vượt 500 cho 3 ngày, còn nếu e định mua sắm vui chơi oánh bạc thì càng nhiều càng ít :P) Chúc e thượng lộ bình an!

Linh nhi
04-06-2010, 11:06
Định mức SG$10/người chỉ đủ khi đi ăn theo nhóm 3-4 người trở lên chứ ăn uống mà lủi thủi một mình thì không no được, ngoài trừ ăn fast food. Thường thì một bữa tối của mình có giá vào khoảng 12-15 đồng. Đấy là mình ăn ngay dưới vỉa hè chung cư chỗ mình ở. Không biết mình có phàm ăn tục uống quá không?
Theo mình việc ăn uống tùy thuộc vào khẩu vị cá nhân nữa. Bạn ở VN có thói quen đi ăn món Hàn, Nhật, Thái... ở các foodcourt Parkson, Diamond... ko? Mấy nơi đó có vẻ hơi teen nhỉ, tuy nhiên thỉnh thoảng mình rủ bạn bè đi shopping (kết hợp 8 tiếc :p) và thường ghé lại foodcourt hàng giờ liền. Do mình ăn quen ở VN nên khi đi Sing thấy đồ ăn bán ở foodcourt bên đó giá cũng tương đương (có khi rẻ hơn) mà lại vô cùng nhiều và ngon hơn. Muốn ăn ngon thì đến nhà hàng, nhưng mình ko đủ tiền chơi sang vậy, vì vậy ăn ở foodcourt luôn là lựa chọn đúng đắn (thường là đến foodcourt thấy hoa cả mắt vì món nào cũng muốn chọn :D). Nói chung mình rất hài lòng với đồ ăn ở Sing, lần đầu đi mình cũng sợ mang theo 1 đống mì gói, kết quả tới lúc về phải bỏ lại ks vì vali nhét ko nổi và gần như chẳng ăn gói nào. À mà mình ko ăn fastfood, thích ăn ở foodcourt thui.


yilka: Thanks anh đã trả lời. Hôm nay em lên search kỹ lại thì đã tìm ra dc các tuyến bus rùi. Visitor Center nằm gần Somerset MRT nên em nghĩ đi bộ khá oải hix

bblagi
04-06-2010, 14:29
Ở dài ngày thì phải chịu khó ăn uống đàng hoàng thôi, không fast food mãi được. Thôi thì tiền đi, calorie ở lại; bác so đo làm gì mấy đồng bạc. Tiết kiệm quá đến lúc về Việt Nam tươi đẹp lại mang thêm cái bệnh đau dạ dày nữa thì khổ.

Hixhixxhix...tiền ăn cho phép của mình có mỗi 150kVND/ngày, ăn thêm thì bỏ tiền ra, ảnh hưởng đến mớ rau bìa đậu của vợ con...hixhixhix... nhưng phải giữ cái sức mình trước đã, nghe theo lời khuyên của bạn thôi.

Mình nghĩ không có hãng nào ở Sing cung cấp cái hóa đơn như của Mai Linh đâu. Mà bác cũng nên để ý, cái hóa đơn taxi ở Sing in trên giấy in nhiệt, không làm giấy thanh toán với cơ quan nhanh nó bay hết chữ coi như "thúi hẻo".

Hờ..hờ..hờ...đúng cái mình lo, giấy nhiệt nên vài hôm nó mờ tịt hoặc bay hết chữ rùi, mà mình thì vẫn chưa về, biết claim với công ty thế nào? Bạn có cao kiến nào về cái khoản hóa đơn taxi thanh toán với công ty không?

PS: Tìm mãi không thấy cái nút Thank ở đâu để cảm ơn bạn tcvt, đành cảm ơn suông vậy, cảm ơn nhé(c)

tinhcavungtau
04-06-2010, 17:11
Đơn giản mờ: dán tất vào tờ A4, scan lại. Còn không thì mỗi một tuần chịu khó gửi DHL về một lần.:D

Food court là một ý hay nhưng mình chỉ ăn được mỗi tuần 1-2 lần; còn lại thì ăn cơm dưới phố, dễ nuốt hơn.

hungmx
06-06-2010, 01:49
Rắc rối lúc nào cũng nằm ở Hải quan nhà mình chứ ko phải xứ người :D nếu e có vé 2 chiều mà chỉ đi trong 3 ngày thì ko ai làm khó dễ gì e đâu, còn tiền thì S$500 là thừa (thừa theo ý là a thấy thế vì a thấy ở Sing ko cần tiêu vượt 500 cho 3 ngày, còn nếu e định mua sắm vui chơi oánh bạc thì càng nhiều càng ít :P) Chúc e thượng lộ bình an!

Em nghĩ cô ấy hỏi $500 có vào được Sing không? Đợt rồi qua đấy, em thấy nhiều cô từ VN "được" hỏi han cặn kẽ lắm ạ :).
Em đã book KS tránh khu đèn đỏ, thế mà tại KS bọn em ở, gặp toàn các cô VN ra vào <- chán!

bblagi
07-06-2010, 08:04
Có bạn nào biết vào casino chơi thế nào không? Tất tần tật từ A-->Z ấy? Mình chỉ biết là không được mang máy ảnh, máy quay, máy tinh... + phải có hộ chiếu (trên 21 tuổi) + không được đi dép và mặc quần ngố.
Loanh quanh bên ngoài mà không vào đó thử vận may để làm giàu được, tiếc quá

congchuadiana
07-06-2010, 11:11
Em nghĩ cô ấy hỏi $500 có vào được Sing không? Đợt rồi qua đấy, em thấy nhiều cô từ VN "được" hỏi han cặn kẽ lắm ạ .
Em đã book KS tránh khu đèn đỏ, thế mà tại KS bọn em ở, gặp toàn các cô VN ra vào <- chán!

Anh này hiểu ý em đó, em muốn hỏi là đem 500 đô qua hải quan có bị làm khó không đó mà.
Mà nghe bà cô em đi Sing về nói ở bên đó nước uống mắc lắm, nghe người ta nói uống nước ở vòi nước công cộng cũng được vì hệ thống nước được tiệt trùng, ko biết có đúng ko nhỉ.

holiday2010
07-06-2010, 12:09
Hôm nay nhóm mình đi cùng Pisa về tới SG. Lúc đầu mình cũng ngại và lo lắng hải quan, nghe mấy anh hù thấy khiếp quá. Nhóm mìng cũng cầm 1 bạn 1 ngàn trở lên ,gặp cô hải quan bự con da đen mắt to nhìn mặt cũng ấn tượng nhưng nói bạn yên tâm cả chuyến bay đó có gái VN đầy chả thấy ai bị bắt hay hỏi han gì quá 5'. Yên tâm đi không như mấy bạn hù dọa đâu, cứ vô tư.

holiday2010
07-06-2010, 12:11
Anh này hiểu ý em đó, em muốn hỏi là đem 500 đô qua hải quan có bị làm khó không đó mà.
Mà nghe bà cô em đi Sing về nói ở bên đó nước uống mắc lắm, nghe người ta nói uống nước ở vòi nước công cộng cũng được vì hệ thống nước được tiệt trùng, ko biết có đúng ko nhỉ.

rất đúng cứ có vòi sen là kê đầu hoặc chai uống vô tư từ restroom hay sân bay có nước lạnh nữa.

loc9000
07-06-2010, 15:13
các anh chị em cho mình hỏi thẻ EZ link thì sau khi sử dụng xong, nếu trong thẻ còn tiền ngoài 5$ deposit thì mình có thể lấy lại được không, nếu được thì lấy bằng cách nào ?

mihtua
07-06-2010, 15:22
Hôm nay nhóm mình đi cùng Pisa về tới SG. Lúc đầu mình cũng ngại và lo lắng hải quan, nghe mấy anh hù thấy khiếp quá. Nhóm mìng cũng cầm 1 bạn 1 ngàn trở lên ,gặp cô hải quan bự con da đen mắt to nhìn mặt cũng ấn tượng nhưng nói bạn yên tâm cả chuyến bay đó có gái VN đầy chả thấy ai bị bắt hay hỏi han gì quá 5'. Yên tâm đi không như mấy bạn hù dọa đâu, cứ vô tư.

Gái VN sang Sing làm hàng rất nhiều, lần nào ở phòng chờ Nội Bài tớ cũng thấy vài em túm tụm với nhau, thường sẽ có 1 em kiểu má mì nhiều kinh nghiệm dắt theo 2,3 em nhìn quê quê đúng kiểu lần đầu sang Sing làm gái.
Hải quan Sing trong trường hợp nào thấy khả nghi thì sẽ hỏi và yêu cầu chứng minh tài chính chứ không phải với ai cũng hỏi. Các bạn ở đây cảnh báo trong mọi trường hợp có thể xảy ra chứ ko ai rỗi hơi để hù dọa đâu bạn ạ.

Littlefoot
07-06-2010, 22:25
@congchuadiana: Nước sinh hoạt ở Singapore là nước được xử lý chất lượng cao (drinking water) nên có thể uống luôn, tốt nhất là bạn mang chai rỗng đi và lúc nào hết nước thì có thể lấy ở các vòi công cộng.
Đồ uống ở Sing đắt, một cốc trà chanh, que kem hay một lon Coca đều thường có giá là 3 SGD đến 4 SGD. Nếu bạn vào các cửa hàng 24/7 thì rẻ hơn (có thể mua bằng thẻ EZ-link). Ở các chỗ công cộng có nhiều máy bán đồ uống tự động, nhưng cũng có một số máy bị kẹt. Lần mình ở trong Sience Center, cho 3 SGD vào máy để lấy đồ uống nhưng tiền vào mà đồ uống không ra, nói với nhân viên, họ vui vẻ dẫn ra chỗ bộ phận phụ trách và trả lại tiền, xin lỗi đàng hoàng (nếu ở nhà ta chắc đã bị hỏi làm sao tao biết được mày có nhét tiền vào đó hay không).

bimbip
08-06-2010, 07:44
Mua bất cứ thứ gì ở Seven Eleven (cửa hàng 24/7) luôn đắt hơn ở ngoài - không rẻ tí nào.
1 chai Coca, hay các loại giải khát ở máy bán tự động hay quầy bán đồ ăn đều đắt (trung bình 1.5-2$/chai) - các bạn nên ra chợ mua: 0.5 - 0.8$/chai tùy loại (Coca là 0.6$ - có cả trà xanh, sữa đậu nành Made in Biên Hòa - Đồng Nai :D)
Đồ ăn thì các bạn cứ ra Food Count (khu bán đồ ăn ở các tòa nhà) - giá tầm 6.9$/suất là ngon rồi (ăn cơm Nhật - ngon, đầy đủ chất - hạn chế mấy loại cơm Tàu ăn dễ ngán)
Theo kinh nghiệm mình luôn mua táo + 01 chai nước trong Balo, táo ở bên đó ngon mà rẻ: 0.5$/quả (táo to) hoặc 1 bịch 10 quả giá 4-5$ (táo nhỏ) - đi lúc nào mệt thì dừng lại ăn uống hoặc ăn trưa hay ăn tối thì bỏ ra tráng miệng (chú ý: Trong tàu điện ngầm (MRT) cấm ăn uống nhé).

Đối với thẻ EZ-Link: Khi bạn không dùng nữa (trước khi về nước) thì qua quầy giao dịch tại MRT (tàu điện ngầm) nào cũng được trả lại EZ-Link.
Họ sẽ hỏi bạn có lấy lại thẻ ko: Nói CÓ (nếu nói KHÔNG họ sẽ lấy lại thẻ)
Sau đó tiền thừa bao nhiêu trong thẻ họ sẽ trả.
- Tiền 5$ làm thẻ họ không trả - chỉ trả tiền thừa trong thẻ
(Cuối 2008 đầu 2009 thì họ giữ thẻ và trả lại cho mình 5$ - đến 2010 thì KHÔNG TRẢ LẠI 5$ - vì thế các bạn nên giữ lại thẻ, chỉ lấy lại $ thừa :D)
Bimbip

nguyenthikimchi
09-06-2010, 10:18
Mình mới ở sing về hôm 6/6, nếu bạn mua thẻ E-Zlink thì quẹt thẻ là bước vô xe điện nhanh chóng nhưng không được trả lại 5 $ làm thẻ. Theo kinh nghiệm của mình bạn mua vé xe điện ở máy (giá bằng với giá mua bằng thẻ E-Zlink) nhưng hơi mất thì giờ một chút. Khi mua vé bạn phải deposit 1$ khi bước ra khỏi xe điện quẹt thẻ xong thì lại máy lấy lại 1$

Nheva
09-06-2010, 11:48
Bạn nào biết đi bus từ Sing sang Kuala Lumpur thì đi hãng nào rẻ nhất ko ạ?
Nếu có thể làm ơn cho biết luôn bến xe ở đâu và cách đi từ SB Changgi tới thế nào.
Mình đã tra đc cái này, nhưng chưa biết nó có ổn không?
StarMart Express Air Asia Liner

To

Berjaya Times Square and Puduraya Bus Terminal


From

Time

Fare

5001, Beach Road #01-16, Golden Mile Complex Singapore

Tel: +65 - 6396 5681

8.00am 9.30am 11.30am 1.30pm 5.00pm 10.00pm 11.30pm

Daily S$20.00

kanepham
09-06-2010, 15:41
1. Từ Singapore đi sang Malay tính cả thời gian thông quan hết bao lâu hả các bác ?
2. Đi xe Bus từ Sing qua Malay nên đi giờ nào thì thích hợp? ở đây nhiều người khuyên nên đi buổi tối sẽ tiết kiệm được 1 đêm khách sạn nhưng khi check in Malay buổi đêm hay bị Hải quan làm khó hoặc vòi tiền như bác dinothetung đã bị.
3. Xe bus chạy từ Golden Mile Complex Singapore chạy đến Malay có dừng bến cuối gần khu China Town không vì em book khách sạn ở khu này.
Các bác advise giúp em mới đi lần đầu. Thanks

Originally Posted by dinothetung
Các bác từ Sin qua Malay đi xe bus đêm chú ý nhé. Đừng có đến cái thằng mặt rổ đen đen ( khi bạn bước vô chổ hải quan, thằng thứ 2 bên phía tay trái). Mình và con e bị nó ăn chặn mất 50SGD và 50RM đấy. Đầu tiên nó hỏi có tiền ko, mình và con e kêu có, nó đòi show ra, hix mình show cho nó 700SGD và 1000RM.. rồi nó hỏi có vé máy bay về lại ko, mình cũng show ra luôn cái form của jetstar. Thằng này nó muốn ăn tiền nên nói đây ko phải là confirm form, mình nói là tao trả tiền rồi ng ta mới confirm cái này.. rồi nó còn đuổi về nữa.. hu hu.. năn nỉ 1 hồi thì nó hỏi mày muốn vào phải ko.. đưa cho nó 100SGD cả 2 ng. Mình nói còn phải mua đồ về cho gia đình, rồi nó lại nói mình đưa 50SGD và 50RM... Tức ói máu luôn.. Các bác cẩn thận thằng này nhé.

funnymoon
11-06-2010, 09:49
Em đã book phòng private dbl share bathroom trên hostelworld rồi gửi mail cho ABC hostel kêu nó upgrade lên dùm, sau đó ABC reply lại là ok, privite dbl attached shower giá 65S$/1night, nhưng cái 10% deposit em trả cho hostelworld là hostelworld lấy chứ ABC hem lấy nên nó vẫn tính em là 65x4=260S$, vậy là tự nhiên em mất 25S$ deposit
Anh chị nào rành vụ này support em với, em nên làm gì???

tieu co nuong
13-06-2010, 01:22
Mình mới ở sing về hôm 6/6, nếu bạn mua thẻ E-Zlink thì quẹt thẻ là bước vô xe điện nhanh chóng nhưng không được trả lại 5 $ làm thẻ. Theo kinh nghiệm của mình bạn mua vé xe điện ở máy (giá bằng với giá mua bằng thẻ E-Zlink) nhưng hơi mất thì giờ một chút. Khi mua vé bạn phải deposit 1$ khi bước ra khỏi xe điện quẹt thẻ xong thì lại máy lấy lại 1$

Mua vé lẻ thì sẽ bị đắt hơn chứ. Đắt hơn nhiều nhất là khoảng 60cents đó. Bạn để ý mà xem, nếu vé đi kiểu từ Jurong East về khu Centre như Orchard thì vé có khi lên đến $3.2 (deposit 1$) nhg nếu đi EZ link thì vé chỉ còn $1.7 (rẻ hơn đc 50cents). Ngoài ra thì nếu có EZ Link card khi bạn tranfer bạn sẽ đc rebate lại 50cents. Ví dụ như có nhiều nơi bạn kô thể đi một mạch bằng MRT đến đc như Botanic garden, Jurong east bird park/zoo, bạn phải bắt MRT đến 1 trạm gần đó và từ đó đi bus ra mấy nơi đó. Ví dụ bạn đi bằng thẻ mua 1 lần bạn sẽ mất $1.2 cho 1 chiều đi đến MRT, và sau đó mất thêm rẻ nhất là 69cents (giá này là giá tab thẻ, giá thả xu vào là $1 chẵn) cho 1 chiều đến chỗ cần đến => tổng cộng lại là $2 - $2.4. Nhg nếu bạn dùng EZ Link card, khi bạn lên xe bus tab lên và tab xuống, máy sẽ tự động rebate lại cho bạn 50cents => thành ra chỉ nất $1.4, rẻ hơn đc ít nhất là 60cents-$1.

Ở Sing chi fí đi lại khá đắt, nếu bạn sang du lịch, thì trung bình 1 ngày fải đi hết $10 là ít chứ chẳng chơi. Vì thế tiết kiệm đc ít nhất 30-40% như trên bạn sẽ có lợi rất nhiều.

tieu co nuong
13-06-2010, 01:34
Tại sao mọi người lại fải mua nước với giá 3sgd nhỉ :( mình chưa từng thấy chỗ nào bán nước ở Sing với giá như trên cả, kể cả trong 7/11 giá cũng chỉ tầm 2 đồng hơn. Lời khuyên cho mọi người đi du lịch sang Sing, mà như trước đây mình cũng từng làm là mang theo chai nước bé bé và khi nào tiện thì cho nước vào đầy. Đúng là tap water ở Sing uống được nhg mọi người kô thấy nó khá nồng mùi flour à :( Mình kô uống được nên khi nào về khách sạn đun lấy ít nước rồi cho vào bình thôi, hum sau cứ thế mang đi. Còn để mua được nước rẻ thì một là mua tại các food court, food hall ở các trung tâm như Takashimaya (chỗ này có thể đắt, phải tầm 2$), Singapura Plaza (có food court của Kopitiam trên tầng 5 gì đó), Wisma etc.. nhưng hầu như là các loại nước lon thôi, còn nếu kiểu nc hoa quả thì ở Sing rất đắt. Còn muốn biết người Sing người ta mua nước ở đâu thì mình chỉ chỗ cho các bạn, đó là CarreFour (tầng hầm B1 ở Singapura Plaza), giá tầm 1$ 1 chai 350ml, $1.4 cho chai 500ml (nc ngọt, nc hoa quả), trà xanh $1.6-$.1.7 cho chai 1L. Ngoài ra thì hệ thống cửa hàng Fair Price ở một số nơi khác như Tiong Bahru Plaza (dừng ở MRT Tiong Bahru), Cold Storage (tầng hầm B1 Bugis Junction, hoặc Somerset)... Nói chung nhiều lắm, mọi người lúc đi shopping để ý ở tầng hầm, thường sẽ có các siêu thị to mà các bạn người Sing hay đi chợ ý, lúc đó mình sẽ mua được giá rẻ hơn so với giá các quầy nhỏ nhỏ bán hoặc trong food court.

Littlefoot
14-06-2010, 18:27
Là vì bọn mình đi đến đâu mua đến đó, lúc khát và nóng thì mua chứ không mua sẵn rồi mang đi (vì muốn uống đồ lạnh cho mát). Đó là giá mà bọn mình đã mua ở các foodcourt ở Zoo, Jurong Bird Park, Discovery Center, Vườn lan trong Botanic Garden...

bimbip
14-06-2010, 20:54
Nếu các bạn đến Zoo, Bird Park hay Night Safari thì nên mua vé di cả 03 cái rẻ hơn - thời hạn dùng trong 01 tháng.
Để di chuyển đến Jurong Bird Park thăm quan buổi sáng, 2h30 chiều đi Bus 4$ từ Bird Park -> Zoo, 6h chiều Zoo đóng cửa đi sang thăm Night Safari (sát vách Zoo) 7h mở cửa --> 9h30 hoặc 10h30 đi Bus 4$ từ Night Safari về Ochard Road hoặc các điểm khác
(Giá Bus 4$ cho 1 người, bán tại zoo, bird park: có cả chiều đi và đến từ thành phố)
Khi mua vé nhớ xin thêm vé đồ ăn và mua đồ (Sau mình mua 1 vé đi 3 nơi zoo, vuon chim, night safari họ cho 1$ vé ăn và 1$ vé mua quà - mình xin thêm 1 vé đồ ăn và sau đó đổi lại cho họ vé quà lấy vé đồ ăn - thế là được 3$ mua đồ ăn hihi)

Về địa địa điểm mà bạn Tieuconuong nói (Singapura Plaza) chính là điểm Dhoby Ghaught trên Line ĐỎ
Nhìn chung, các bạn đi chơi tại Sing cứ làm túi táo nhỏ 10 quả - giá 4-5$ vừa có sức vừa đỡ khát - nước thì cứ ra chợ mà mua cho rẻ. (cái loại trà xanh bạn Tieuconuong nói thì mua loại khuyến mại 2$ 2 chai ướp lạnh tại các Plaza - mua ở chợ có 0.8$/chai)

Mua đồ ăn tại Sing vẫn mặc cả được - mình luôn đến Sommerset (Line Đỏ) lúc 10h30 tối (10h Plaza đóng cửa) - xuống tầng hầm mua bánh, mặc cả 5$ được 24 cái (cả khay) trong khi bình thường họ vẫn bán 4$ = 5 cái (với loại không có bơ, hạnh nhân...)
Mua 8$ được 2 hộp 16 cái có bơ, hạnh nhân, nho khô... (họ bán 8$ hộp 8 cái, mua hộp thứ 2 8 cái là 6$ - tổng 2 hộp là 14$)

Hãy cảm nhận Singapore thật đơn giản hihi
Bimbip.

tieu co nuong
15-06-2010, 01:15
Là vì bọn mình đi đến đâu mua đến đó, lúc khát và nóng thì mua chứ không mua sẵn rồi mang đi (vì muốn uống đồ lạnh cho mát). Đó là giá mà bọn mình đã mua ở các foodcourt ở Zoo, Jurong Bird Park, Discovery Center, Vườn lan trong Botanic Garden...

Ừ nếu vậy thì phải chấp nhận giá cắt cổ rùi hi hi.

Lần sau có thời gian mình sẽ post ảnh khu Universal Studio - khu giải trí mới ở Sing.

nguyenthikimchi
15-06-2010, 16:25
ở Sing theo mình nên mua nước ở chợ (như bạn bimbip nói) hoặc các cửa hàng tạp hóa nhỏ gần các chung cư giá nước 0.6-0.8$ / chai ướp lạnh

WoodenFish
16-06-2010, 14:28
Các cao thủ cho em hỏi Science Center, Snow City, Omni Theater, Discovery Center có gần nhau và tiện cho việc đi thăm thú, vui chơi trong 1 ngày không hả các bác. Các bác cho em biết đường đi từ trung tâm đến mấy địa điểm này thì đi tuyến MRT, bus nào, thời gian đi mất bao lâu và nên sắp xếp đi cái nào trước, cái nào sau, ăn trưa thì nên ăn ở đâu (bọn em đi với trẻ em) ? mong các bác chỉ giáo em xin cảm ơn.

lilac
16-06-2010, 15:29
Các cao thủ cho em hỏi Science Center, Snow City, Omni Theater, Discovery Center có gần nhau và tiện cho việc đi thăm thú, vui chơi trong 1 ngày không hả các bác. Các bác cho em biết đường đi từ trung tâm đến mấy địa điểm này thì đi tuyến MRT, bus nào, thời gian đi mất bao lâu và nên sắp xếp đi cái nào trước, cái nào sau, ăn trưa thì nên ăn ở đâu (bọn em đi với trẻ em) ? mong các bác chỉ giáo em xin cảm ơn.

Những cái này nằm khá gần nhau, đi chung 1 ngày thì hoàn toàn OKie. :)
Nhưng chia thành 2 địa điểm như sau:
- Science Center, Snow City, Omni Theater nằm cùng 1 địa điểm: Đi MRT đến MRT Jurong East, exit & đi bộ 1 đoạn là tới. (lúc đi, đi ngang qua cái chợ trời bán đồ rẻ & lạ :P). 3 cái này thì nằm trong gần như 1 khu & đi theo đúng đường sẽ gặp những điểm này theo thứ tự sau: Science Center, Omni Theater rồi cuối cùng là Snow City.

- Discovery Center: Cái này nằm chỗ khác, nằm gần MRT cuối cùng của Line xanh. (MRT Joo Kun). Đến MRT Joo Kun, Exit cửa A, đi băng qua 1 con đường tên Benoi, sẽ gặp đường Jurong Upp (quẹo phải), đi 1 đoạn nữa là đến.
Còn nếu ngại đi bộ xa, thì đến MRT Boon Lay, ra trạm xe bus to to, đón xe SBS 182, đi khoảng 10 trạm thì đến. :)

Àh, có thể ăn trưa trong cái Jurong Hall (cái chổ có Omni Theatre đó), trong này có FoodCourt. (Có cái nhà hàng Suki Group gì đó, bán đồ ăn Nhật. (NT))

Summer_Flower44
16-06-2010, 16:31
Mua vé lẻ thì sẽ bị đắt hơn chứ. Đắt hơn nhiều nhất là khoảng 60cents đó. Bạn để ý mà xem, nếu vé đi kiểu từ Jurong East về khu Centre như Orchard thì vé có khi lên đến $3.2 (deposit 1$) nhg nếu đi EZ link thì vé chỉ còn $1.7 (rẻ hơn đc 50cents). Ngoài ra thì nếu có EZ Link card khi bạn tranfer bạn sẽ đc rebate lại 50cents. Ví dụ như có nhiều nơi bạn kô thể đi một mạch bằng MRT đến đc như Botanic garden, Jurong east bird park/zoo, bạn phải bắt MRT đến 1 trạm gần đó và từ đó đi bus ra mấy nơi đó. Ví dụ bạn đi bằng thẻ mua 1 lần bạn sẽ mất $1.2 cho 1 chiều đi đến MRT, và sau đó mất thêm rẻ nhất là 69cents (giá này là giá tab thẻ, giá thả xu vào là $1 chẵn) cho 1 chiều đến chỗ cần đến => tổng cộng lại là $2 - $2.4. Nhg nếu bạn dùng EZ Link card, khi bạn lên xe bus tab lên và tab xuống, máy sẽ tự động rebate lại cho bạn 50cents => thành ra chỉ nất $1.4, rẻ hơn đc ít nhất là 60cents-$1.

Ở Sing chi fí đi lại khá đắt, nếu bạn sang du lịch, thì trung bình 1 ngày fải đi hết $10 là ít chứ chẳng chơi. Vì thế tiết kiệm đc ít nhất 30-40% như trên bạn sẽ có lợi rất nhiều.

Chị lại gặp Tiêu cô nương ở topic này nữa rồi !!!!!!
EM cho chị hỏi nha, nếu đoàn đi >10 người thì đi gì là tiện nhất? EZ link, Taxi,...hay thuê xe nguyên ngày,....em giúp chị vớiiiiiiiii....

WoodenFish
16-06-2010, 17:14
Thanks bác Lilac nhìu nhé, được thể hỏi thêm phát nữa Mint museum of Toy, Botanic garden, Chinese Garden, Japanese Garden có gần nhau không bác? và cũng câu hỏi như trên, đi tuyến MRT, bus nào, thời gian đi mất bao lâu và nên sắp xếp đi cái nào trước, cái nào sau, ăn trưa thì nên ăn ở đâu? thêm cái nữa là Chinese Garden, Japanese Garden vào cổng có free k bác?
Thanks bác lần nữa nhá :)

tieu co nuong
17-06-2010, 08:17
Mint Museum ở gần Bugis MRT (line xanh), từ đây bạn có thể đi bộ đến được. Phí vào 10$ --- cái này ở trung tâm
Chinese Garden ở MRT Chinese Garden luôn (line xanh) Japanese Garden ở trong Chinese Garden. 2 cái này cùng 1 vé vào cửa - cái này ở xa trung tâm, cách Bugis MRT 13 trạm MRT, đi mất tầm 45' trên MRT.
Link MRT: http://www3.ntu.edu.sg/home/dniyato/mrtmap.png
Chinese Garden ở khá gần Science Center, Omni Theatre và Snow City. Cách nhau có 1 trạm MRT, hoặc 4 5 trạm bus.

Theo mình bạn nên sắp xếp đi Mint Museum đầu tiên vì cái này mở cửa (9 rưỡi sáng đến 6 rưỡi tối). Sau đó 12h ăn trưa ở Bugis, rồi quành lên Science Center (mở cửa đến 6h chiều thì phải). Rồi từ đây đi Chinese Garden (mở cửa đến 11pm). Có thể chụp ảnh ở đây lúc hoàng hôn, có cái Japanese Garden khá là đẹp đó.

Trong Science Center là nhà hàng Sakura, là một chuỗi hàng ăn buffet món Nhật giá rẻ. Có tôm, mực, cá sống, sushi các loại, hôm nào may thì có cả chilli crab (món nổi tiếng của Sing). Nói chung giá hợp lý, đồ ăn cũng được. Trưa tầm 25sgd tối thì đắt hơn.

WoodenFish
17-06-2010, 10:29
Cảm ơn Tiểu cô nương, vậy em sẽ sắp cái Chinese Garden đi cùng với Science Center, Omni Theater, Snow City.
- Sáng em đi đến MRT đến MRT Jurong East, exit & đi bộ 1 đoạn là tới. (lúc đi, đi ngang qua cái chợ trời bán đồ rẻ & lạ, nếu có đồ gì hay thì ghé mua :)) đi theo thứ tự Science Center, Omni Theater, Snow City quay lại ăn trưa tại cái nhà hàng tự chọn Nhật (có xa quá không?)
- Buổi chiều sẽ tiếp tục đi Discovery Center trước rồi quay lại đi Chinese Garden (MRT Chinese Garden): Chỗ này đường đi có vẻ không tiện nhỉ? chắc đoạn này đi taxi vậy chứ đi MRT hay bus có vẻ như k tiện.
Sang ngày hôm sau tụi em sẽ đi Mint museum of Toy rồi ăn trưa tại Bugis và lên đường đi Botanic garden được không mọi người? Chiều tối sẽ đi mua sắm hay loanh quanh chỗ Merlion Park.

tieu co nuong
17-06-2010, 12:24
Hx, quên mất còn cái Botanic Garden, cái này ở gần Holland Village, mới có circle line MRT (màu da cam) đi qua Holland Village nhưng cũng không gần Botanic Garden lắm. Bạn có thể bắt bus từ Orchard, có ra thẳng đây, nhiều số lắm mình nhớ là có số 7, 77, 123 và 111.
Hoặc bạn có thể tự vào đây check đường đi nước bước ở trong Singapore www.gothere.sg, hướng dẫn rất chi tiết và đầy đủ xem đi như thế nào từ đâu đến đâu, có nhiều loại phương tiện để bạn chọn nữa (bus, mrt, taxi)
Discovery Center thì mình chưa đi nên không biết, nhưng Joo Koon thì xa rồi, tận cuối cùng line xanh. Nói chung khuyên bạn nên đi những chỗ xa trước và cuối ngày thì quay về gần trung tâm. Tại thời gian di chuyển khá tốn, trong khi những chỗ đi chơi ở Sing mở muộn (9h, 9 rưỡi hoặc 10h). Nếu bạn đi chỗ xa thì tiết kiệm đc 1 tiếng đầu ngồi trên MRT, rồi cuối ngày về ks gần trung tâm nếu hết bus/MRT thì có thể đi taxi giá rẻ hơn.
Cái khu Science Center nó cũng bé thôi, kô lo xa quá đâu hi hi.

Summer_Flower44
17-06-2010, 12:32
Chị lại gặp Tiêu cô nương ở topic này nữa rồi !!!!!!
EM cho chị hỏi nha, nếu đoàn đi >10 người thì đi gì là tiện nhất? EZ link, Taxi,...hay thuê xe nguyên ngày,....em giúp chị vớiiiiiiiii....

Tiêu cô nương ơi!!!!!! Sao hổng thấy em góp ý cho chị vậy???? Lôi lên cho em thấy nè ! Hihi,

tieu co nuong
17-06-2010, 12:42
Chị lại gặp Tiêu cô nương ở topic này nữa rồi !!!!!!
EM cho chị hỏi nha, nếu đoàn đi >10 người thì đi gì là tiện nhất? EZ link, Taxi,...hay thuê xe nguyên ngày,....em giúp chị vớiiiiiiiii....

Chị ơi lúc sáng em ngồi viết trả lời chị mà bị mất điện thế là không post đc ^^
Em viết lại nhé,
Nếu 10 người trẻ có khả năng đi bộ thì có thể đi MRT/bus chị ạ. Giá sẽ rẻ hơn nếu đi tầm 2 ngày và di chuyển nhiều. Tuy nhiên nếu là các bác lười đi bộ, hoặc chỉ đi chơi 1 vài nơi thôi thì taxi và thuê xe thì có thể hợp lý hơn.
Taxi ở Sing thì thường có loại 4 chỗ thôi, ngồi đc tối đa 4 người, loại xe 7 chỗ chị sẽ phải đặt trước và mất phí. Vụ taxi ở Sing cũng nhiều loại phí charge thêm lắm, như đi vào giờ cao điểm thì bị thêm 35% total fare, qua 12h đêm thì là 50%, đi vào CBD (central business district) cũng bị mất thêm tiền, rồi holiday, rồi mỗi 45 giây chờ 20cents. Nói chung nhiều quá đến chóng cả mặt. Hihi, vậy chị vào web này check thử giá xem sao nhé www.gothere.sg, chị chọn nơi xuất phát nơi đến, giờ cụ thể trang web sẽ tính cho chị ạ.
Còn xe thuê nguyên ngày thì em nghĩ là đắt ạ. Hồi bố mẹ em sang có thuê xe 7 chỗ để đi Singapore Zoo cùng 3 bác nữa (và em), cả đi và về 2 chiều full-day đâu như 120$, cái này là gồm 2 gói point-to-point transfer, tức là hẹn người ta đón sáng lúc mấy giờ và đón lúc chiêu đi chơi xong mấy giờ. Còn nếu thuê xe đi cùng mình luôn và có lái xe thì tầm 50sgd/giờ chị ạ (min 3-4hours). Nói chung giá xe cộ ở Sing thì cái gì cũng rất đắt đỏ chị ạ.
Mong chị tìm được phương tiện phù hợp nhất ạ!

bimbip
17-06-2010, 13:39
Cần nói rõ hơn 1 chút về phí giao thông tại SING, tieuconuong nói khá chi tiết nhưng cần bổ sung thêm 1 xíu như sau:
+ Đi vào Trung tâm thành phố (đi vào hoặc ra) từ 8h sáng đến 7h tối các bạn cứ đi qua đường có chữ ERP (trên đầu đường) thì sẽ bị mất tiền - thường là 1-3$ đối với taxi 4 chỗ - chỉ qua ERP mới mất tiền - tiền này được tính vào hóa đơn thanh toán.
+ Từ 4h đến 7h chiều là GIỜ CAO ĐIỂM, bạn đi taxi vào giờ này sẽ bị tính thêm 35% tổng tiền đi. Ví dụ bạn đi hết 10$ sẽ phải trả 3.5$ nữa là 13.5$.
+ Dừng, Đón xe Taxi tại đường Ochard Road sẽ bị tính thêm 2$ (các bạn lưu ý nên đỗ trước đấy 1 đoạn hihi)
+ Sau 12h đêm, mọi hóa đơn Taxi bị tính thêm 50%
Đặc biệt:
+ Thứ 7 và chủ nhật đi vào Trung tâm không bị tính ERP (ERP ngày cuối tuần KO HOẠT ĐỘNG)
+ Xe taxi ở Sing chỉ chở 3 người - ko chở 4, 5 người
+ Gọi Taxi đến đón mình qua điện thoại - mất 4$ tiền phí (các bác bắt ở đường, ở khách sạn thì không mất, chỉ gọi đến trung tâm taxi gọi xe đến đón mới mất)
Lưu ý:
Bạn Tieuconuong nói thuê xe 120$ 7 chỗ thì cũng đúng nhưng quan trọng xem địa điểm đón ở đâu.
Theo kinh nghiệm bản thân, bimbip và 2 người bạn nữa đi Taxi từ Ochard Road (đầu phố, cạnh Ochard Hotel) đến Night Safari lúc 5h chiều mất 30$ (đã bị tính thêm 35%), chiều về mất hơn 20$ - tính ra chia trung bình mỗi người hơn 15$ - thoải mái.
Nếu bạn thích ra Vườn Chim (Jurong Bird Park, Zoo, Night Safari) thì cứ ra Ochard Hotel - tại trạm Bus ở đấy có xe ô tô đưa đến tận nơi - mất 4$/người - xe đặc chủng, chỉ chở đi Vườn chim, sở thú...
Căn cứ tình hình thực tế, bác nào đi theo đoàn thế nào thì chủ động chọn phương tiện.

Đi du lịch cái quý nhất là thời gian!
Các bác cứ sang Sing, cần gì thì nói chuyện hỏi là xử lý được hết.
Cứ an tâm.
Bimbip

congchuadiana
17-06-2010, 16:49
Mọi người cho em hỏi chút, nếu đi Jetstar thì nó có ra cái Budget Terminal giống Tiger ko, vì lý do khách quan, em di Tiger, ban em di jetstar, bạn em nó đi trước em 2 tiếng mà nó sợ bị lạc, nên ko biết chỗ Budget Terminal có cái chỗ nào để ngồi đợi ko nhỉ. Ý em là có cái quán KFC hay quán ăn nhanh nào ko í mà.
Khi xuong budget terminal thì đi gì ra chỗ MRT nhỉ. Mong mọi người chỉ giáo

lilac
17-06-2010, 17:18
Mọi người cho em hỏi chút, nếu đi Jetstar thì nó có ra cái Budget Terminal giống Tiger ko, vì lý do khách quan, em di Tiger, ban em di jetstar, bạn em nó đi trước em 2 tiếng mà nó sợ bị lạc, nên ko biết chỗ Budget Terminal có cái chỗ nào để ngồi đợi ko nhỉ. Ý em là có cái quán KFC hay quán ăn nhanh nào ko í mà.
Khi xuong budget terminal thì đi gì ra chỗ MRT nhỉ. Mong mọi người chỉ giáo

Jetstar sẽ xuống Terminal 1.
Tiger Airways xuống Budget Terminal.

Từ Buget Ter có shuttle bus qua Ter 1 & ngược lại. :)

& từ 2 Ter này có shuttle bus qua Ter 2. Dưới tầng hầm Ter 2 sẽ có MRT. :P

Axon_Edwards
18-06-2010, 09:27
Nhà tớ định đi bảo tàng National Museum, xem ở trên web , mọi người đi về rồi cho tớ xin ít thông tin với. :)

hoatrucsong
18-06-2010, 21:28
Có gì mà xấu hổ, câu hỏi thiết thực mà ^^
Xe Sing-Mã hay Mã-Sing chạy trung bình 5 tiếng, sẽ dừng 1 lần giữa đường, khoảng 2 tiếng sau khi bắt đầu chạy. Ngoài ra còn dừng ở cửa khẩu chỗ biên giới 2 nước, nên việc ăn uống vệ sinh giữa giờ là hoàn toàn có thể :)

Nhớ thời gian trc hay đi bus, mỗi khi xe bus dừng hay tranh thủ mua trái cây nhẩn nha ăn uống, đoạn núi đồi đường cao tốc Sing-Mã khá đẹp và thơ mộng, nhất là trời chiều hay mới mưa xong ^^

bạn cho mình hỏi thêm là cái bus nó là loại xe bao nhiêu chỗ? đẹp đẽ mới mẻ chạy tốt, hơn đứt bus VN chứ ạ? (mình bị say xe ><)
Thanks bạn nhé ^^

tieu co nuong
19-06-2010, 00:35
Cần nói rõ hơn 1 chút về phí giao thông tại SING, tieuconuong nói khá chi tiết nhưng cần bổ sung thêm 1 xíu như sau:
+ Đi vào Trung tâm thành phố (đi vào hoặc ra) từ 8h sáng đến 7h tối các bạn cứ đi qua đường có chữ ERP (trên đầu đường) thì sẽ bị mất tiền - thường là 1-3$ đối với taxi 4 chỗ - chỉ qua ERP mới mất tiền - tiền này được tính vào hóa đơn thanh toán.
+ Từ 4h đến 7h chiều là GIỜ CAO ĐIỂM, bạn đi taxi vào giờ này sẽ bị tính thêm 35% tổng tiền đi. Ví dụ bạn đi hết 10$ sẽ phải trả 3.5$ nữa là 13.5$.
+ Dừng, Đón xe Taxi tại đường Ochard Road sẽ bị tính thêm 2$ (các bạn lưu ý nên đỗ trước đấy 1 đoạn hihi)
+ Sau 12h đêm, mọi hóa đơn Taxi bị tính thêm 50%
Đặc biệt:
+ Thứ 7 và chủ nhật đi vào Trung tâm không bị tính ERP (ERP ngày cuối tuần KO HOẠT ĐỘNG)
+ Xe taxi ở Sing chỉ chở 3 người - ko chở 4, 5 người
+ Gọi Taxi đến đón mình qua điện thoại - mất 4$ tiền phí (các bác bắt ở đường, ở khách sạn thì không mất, chỉ gọi đến trung tâm taxi gọi xe đến đón mới mất)
Lưu ý:
Bạn Tieuconuong nói thuê xe 120$ 7 chỗ thì cũng đúng nhưng quan trọng xem địa điểm đón ở đâu.
Theo kinh nghiệm bản thân, bimbip và 2 người bạn nữa đi Taxi từ Ochard Road (đầu phố, cạnh Ochard Hotel) đến Night Safari lúc 5h chiều mất 30$ (đã bị tính thêm 35%), chiều về mất hơn 20$ - tính ra chia trung bình mỗi người hơn 15$ - thoải mái.
Nếu bạn thích ra Vườn Chim (Jurong Bird Park, Zoo, Night Safari) thì cứ ra Ochard Hotel - tại trạm Bus ở đấy có xe ô tô đưa đến tận nơi - mất 4$/người - xe đặc chủng, chỉ chở đi Vườn chim, sở thú...
Căn cứ tình hình thực tế, bác nào đi theo đoàn thế nào thì chủ động chọn phương tiện.

Đi du lịch cái quý nhất là thời gian!
Các bác cứ sang Sing, cần gì thì nói chuyện hỏi là xử lý được hết.
Cứ an tâm.
Bimbip

Xe taxi ở Sing có thể chở được 4 người. 1 người ngồi trước và 3 người ngồi sau. Bạn nào ngồi trc sẽ nhìn thấy nó viết: Capacity: Front seat: 1ppl, Back seat: max. 3 ppl.
Bạn bimbip nói khá đủ nhưng vẫn chưa đầy đủ hết, mọi người tự vào đây check:
http://www.taxisingapore.com/taxi-fare/
Giờ cao điểm là 7 rưỡi đến 9 rưỡi sáng và 5 đến 8h tối: bị charge thêm 35% cho taxi.
Cái Location surcharge chỉ apply cho Changi airport, Expo và Seletar Airport. Còn bắt xe đi từ Orchard thì như tớ đã nói là cái CBD (central-business district) thì dù có đi quá lên Dhoby Ghaut thì vẫn là CBD cho nên vẫn bị tính thêm $3. Vì vậy nếu một khi đã vậy thì đành phải chịu fee này thôi, chứ đi bộ lên cho nhọc công mà vẫn bị tính phí. Tuy nhiên phí này chị bỉ tính từ 5pm đến midnight. Mọi người xem trong link để rõ thêm chi tiết.
Còn cái dịch vụ thuê xe, bố mẹ tớ thuê xe đón ở Concord Hotel, ở Orchard.

tieu co nuong
19-06-2010, 00:41
bạn cho mình hỏi thêm là cái bus nó là loại xe bao nhiêu chỗ? đẹp đẽ mới mẻ chạy tốt, hơn đứt bus VN chứ ạ? (mình bị say xe ><)
Thanks bạn nhé ^^


Bus sạch đẹp bạn yên tâm. Ở Sing có luật là xe nào cứ sau 10 năm dùng là thành phế thải hết. Hoặc là đào thải sang những nước thứ 3 như Việt Nam! Xe tầm 50 chỗ, như xe chở Tây ở VN ý. Đường ở Sing và Mã rất đẹp, xe chạy êm ru nên bạn không sợ bị say lắm đâu. Chỗ ngồi cũng thoải mái. Loại xịn hơn thì có cả tivi trước mặt, ghế đẩy lên thành giường được, có 1 toilet như trên máy bay và có 1 phòng khách nhỏ ở tầng 1 của xe.

hoatrucsong
19-06-2010, 21:22
Cảm ơn tieuconuong nhiều lắm. Mình bị say xe nhưng ham hố đi chơi :D
Mà say là chỉ say mấy cái xe nhỏ nhỏ với bus ở VN. Hồi mình đi Campuchia xe đẹp khỏe re àh hihihi

jeny_2205
21-06-2010, 02:27
Mình thấy mấy bạn nói về hải quan sing làm khó dễ ở budget terminal mà thấy hãi quá. Vậy cho mình hỏi là mình mang khoảng tầm 700 US thì có ok nếu hải quan sing hỏi ko? Mình đi 5 ngày.

Tiện đây mình hỏi luôn là có bạn nào đi Sing ngày 8/7 bằng tiger từ HN thì Pm với mình nhé. Mình mới lần đầu nên hơi bỡ ngỡ, vì vậy muốn tìm ai đó đi cùng để chỉ dẫn mình thủ tục hải quan VN và Sing. Nick yahoo mình là: [email protected].

yilka
21-06-2010, 17:03
Nếu bạn có vé về và tiền mang theo người (quy định nói là 500USD) thì hải quan chắc chắn cho bạn qua. Thực ra ko phải lúc nào họ cũng hỏi đâu, tùy người và tùy tình huống. Bạn cứ tự tin thoải mái, nó hỏi sang làm gì thì bảo đi chơi là đc, nếu nó hỏi kỹ thêm thì show vé về và tiền. Cứ yên tâm nhé :)

thik_di_choi
21-06-2010, 23:14
Bus sạch đẹp bạn yên tâm. Ở Sing có luật là xe nào cứ sau 10 năm dùng là thành phế thải hết. Hoặc là đào thải sang những nước thứ 3 như Việt Nam! Xe tầm 50 chỗ, như xe chở Tây ở VN ý. Đường ở Sing và Mã rất đẹp, xe chạy êm ru nên bạn không sợ bị say lắm đâu. Chỗ ngồi cũng thoải mái. Loại xịn hơn thì có cả tivi trước mặt, ghế đẩy lên thành giường được, có 1 toilet như trên máy bay và có 1 phòng khách nhỏ ở tầng 1 của xe.

Tiểu cô nương ơi. Hơi bị coi thường VN mình quá. Xe quá 10 năm mà bạn nhập được về Việt nam thì tớ chịu cả tiền vận chuyển cho cậu vài cái. Cơ sở hạ tầng nước bạn tốt hơn nên thời gian xe cộ duy trì được chất lượng tốt hơn.

Còn riêng về xe con thì ở Sin số lượng xe xin kém xa Việt nam vì phí để nuôi một em xe con nói chung tương đối đắt (tiền xe, giấy phép lưu hành, xăng, phí đậu xe, phí giờ cao điểm ...). Sở hữu một em xe ở Sin có khi khó hơn ở VN nên các boy Sin khó lấy vợ (thiếu 1 chữ C quan trọng)

jeny_2205
22-06-2010, 02:34
Mọi người cho mình hỏi là đặt phòng ở fist world ở genting thì lên trên đó rồi đặt hay phải đặt trước vì mình thấy có bạn nói nếu ko đặt trước thì lên đó sẽ hết phòng.hjc.khách sạn hơn 6000 phòng thì mình nghĩ khả năng hết phòng là thấp lắm

thanks yilka nhé,

Pisa
22-06-2010, 09:53
Mọi người cho mình hỏi là đặt phòng ở fist world ở genting thì lên trên đó rồi đặt hay phải đặt trước vì mình thấy có bạn nói nếu ko đặt trước thì lên đó sẽ hết phòng.hjc.khách sạn hơn 6000 phòng thì mình nghĩ khả năng hết phòng là thấp lắm

thanks yilka nhé,

Theo mình thì bạn nên đặt trước. Đợt đi Malay vừa rùi mình cũng không đặt được phòng ở FW vì hết phòng đó. Hic
Thân,

Pisa
22-06-2010, 09:58
Mình thấy mấy bạn nói về hải quan sing làm khó dễ ở budget terminal mà thấy hãi quá.Vậy cho mình hỏi là mình mang khoảng tầm 700 US thì có ok nếu hải quan sing hỏi ko.mình đi 5 ngày
Tiện đây mình hỏi luôn là có bạn nào đi Sing ngày 8/7 bằng tiger từ HN thì Pm với mình nhé.mình mới lần đầu nên hơi bỡ ngỡ,vì vậy muốn tìm ai đó đi cùng để chỉ dẫn mình thủ tục hải quan VN và Sing.nick yahoo mình là :[email protected]

Lúc đầu Pisa cũng lo cái vụ này. Nhưng đến đó thì thấy HQ Sing mến khách lắm, hiện tại Pisa chỉ ghét HQ Việt Nam thôi. Hihi.
Thân,

lilac
22-06-2010, 10:33
Mọi người cho mình hỏi là đặt phòng ở fist world ở genting thì lên trên đó rồi đặt hay phải đặt trước vì mình thấy có bạn nói nếu ko đặt trước thì lên đó sẽ hết phòng.hjc.khách sạn hơn 6000 phòng thì mình nghĩ khả năng hết phòng là thấp lắm

thanks yilka nhé,

Nên book trước nhé.
& nếu canh đc những ngày "thấp điểm" mà book trước ở nhà thì sẽ tìm đc phòng rất rẻ, chỉ khoảng 45RM/ 1 phòng + ăn sáng đấy.
Tuy nhiên, với giá phòng này thì đảm bảo sẽ đc ở Old Tower. :P

tieu co nuong
22-06-2010, 11:02
Hihi, bạn thik_di_choi nói đúng,tớ hơi sơ xuất khi nhận định như vậy. Mới tìm hiểu lại thì VN chỉ cho nhập xe đã qua sử dụng có ngày sản xuất nhiều nhất 5 năm từ ngày nhập. Tớ thấy xe ở Sing dù sau 10 năm thì vẫn mới sạch và bóng loáng. Một phần vì ở đây rất sạch. Riêng tớ thì thấy rất "phí" khi biến mấy cái xe đó thành fế thải (ví dụ như mấy em "siêu xe" chẳng hạn!) nên tớ nghĩ là có khả năng những xe đó được nhập sang những nước thứ 3. Mà nếu mình nhập được xe chất lượng tốt, giá rẻ thì có gì đâu mà kô nhập nhỉ? ^^

Số lượng xe xịn ở Sing đúng là ít hơn thật, tuy nhiên, nếu làm một phép tính nhẩm thì sẽ thấy thế này: Giá xe ở Sing gồm: giá xe lúc nhập (OMV: open market value - gồm cả phí vận chuyển, bảo hiểm) + ARF (tạm gọi là phí đăng kí: cái này bằng 110% giá xe gốc) + thuế nhập khẩu (=20% giá xe gốc) + thuế giá trị gia tăng (ở Sing gọi là GST = 7%) + giá CoE (certificate of entitlement - gọi tạm là giấy chứng nhận quyền được lưu hành xe trong 10 năm): cái này sẽ được đấu giá và có giá từ 20,000S$-70,000S$ tùy thời điểm (Giá trên chưa kể road tax và insurance). Vậy xe 20,000S$ sau thuế và chi phí các thứ thì giá sẽ vào khoảng 47,400S$ + CoE tạm lấy là 20,000S$ đi = 67,400S$ đắt khoảng gấp 3.5 lần giá gốc. Còn 1 em siêu xe tạm tính giá là 200,000S$ sau thuế và chi phí giá sẽ là 474,000S$ + CoE (S$20,000) = 494,000S$ vậy sẽ chỉ bằng khoảng 2.5 lần giá gốc.

Như vậy thì rõ ràng ai cũng thấy nếu mua siêu xe sẽ được lợi hơn khoản CoE. Mặc dù không nhiều người có đủ tiền mua xe xịn nhưng cũng như ở Việt Nam, giới nhà giàu họ không tiếc khi đóng thuế! Mình nghĩ phần nhiều người ở Sing họ chọn đi phương tiện công cộng vì nhiều người Sing gốc TQ họ rất tiết kiệm, bằng chứng là rất nhiều người Sing nếu trong nhà có thừa phòng họ sẽ cho sinh viên hoặc người mới đi làm thuê. Thêm nữa là phương tiện công cộng ở Sing khá phát triển, và chi phí của việc sở hữu một cái xe thì đắt đỏ, vì thế nên nếu việc mua một cái xe là không cần thiết lắm thì nhiều người Singapore họ vẫn chọn phương tiện công cộng hơn!

Trong 5Cs của con gái Sing có country club's membership thì đắt một cách vô duyên! (từ 30,000S$ trở lên cho 1 năm!). Và Condominium: giá cũng vài triệu đô S$ thôi!
(nói mấy cái này lạc đề quá :">)
Có bài này nói rất hay về giá trị 5Cs đó, tuy nhiên có nhầm lẫn nhỏ giữa Cheque và Country club's membership! Link: http://vietbao.vn/The-gioi/Tuoi-tre-singapore-va-tieu-chuan-5C/45152051/162/

tuanbayern
23-06-2010, 16:21
Lúc đầu Pisa cũng lo cái vụ này. Nhưng đến đó thì thấy HQ Sing mến khách lắm, hiện tại Pisa chỉ ghét HQ Việt Nam thôi. Hihi.
Thân,

chuẩn không cần chỉnh :D.
@Jeny: cứ ra sân bay sớm hơn giờ bay 2h, ko bít thì cử hỏi nhân viên :). Qua Sin mua cái thẻ để đi ezlink đi tàu điện, bus. Muốn đi đâu về đâu thì chỉ cần chú ý kĩ biển chỉ dẫn, mọi thứ rất rõ ràng.

freshanh82
23-06-2010, 17:13
Các bạn ơi cho mình hỏi nhờ một tẹo là giá vé xe bus từ Sing đến Melaka hoặc là Kul bgio là bao nhiêu một người/một lượt nhỉ? Tháng 9 này mình đi mà đang lăn tăn ko biết nên đi bus hay đi máy bay. Bọn mình đi 4 người và một em bé, đã đặt vé máy bay khứ hồi HN - Kul và vé từ Kul đi Sing rồi, còn mỗi từ Sing về là đang tính thôi

Ah, nhân tiện cho mình hỏi luôn là cái thẻ đi tàu điện ở Sing 4 người dùng chung 1 thẻ có được không hay phải mỗi người 1 thẻ?

balolaptop
23-06-2010, 19:40
từ bên sing phải đi MRT tới biên giới, rồi đi bus qua Malay, sau đó từ malay sẽ bắt bus vào KUL, đi hết 6 tiếng, giá hình như 20$, mình cũng ko nhớ rõ lắm, vì đi lâu quá rồi :D

yilka
23-06-2010, 20:43
@tieu co nuong: Để bênh Sing một tí nào :D CoE cách đây vài năm chỉ có vài nghìn SGD thôi, sau này vì muốn hạn chế xe nên nó tăng CoE lên đến vài chục nghìn, mà phần lớn ng Sing mua xe đã lâu nên ko phải ai cũng mất 20k++ cho CoE

Tiếp theo, Sing có chế độ biển xe thường và biển 'đỏ' (còn gọi là weekend cars) tức là các xe chỉ đc chạy cuối tuần, nếu ai đồng ý mua loại biển này thì lại giảm giá từ 15,000-25,000 SGD

Cuối cùng, mua xe ở Sing ko cần trả tiền 1 cục (pay upfront) như VN, ko có chuyện cứ xách cả 1 chồng tiền đến mua mà đc lựa chọn trả góp trong nhiều năm. Họ có thể dùng các khoản tiền saving trong CPF (Central Provident Fund) đã tích lũy từ lâu để trả dần dần, khoảng vài trăm đô/tháng, nếu tính ra tiền Việt cũng là vài triệu, chưa chắc đã nhiều hơn tiền trả góp mà ng VN phải trả, mà thu nhập của họ thì hơn ta rất nhiều :D

Ah thêm 1 điểm, xe ở Sing loại sang hay loại thường đều bóng lộn sạch sẽ, bên trong xe mát mẻ thoải mái, đáng tiền mua lắm :D so ra ở nhà bỏ tiền nhiều ko kém mà xe mua xong thì bụi bặm suốt ngày, đi lại sợ va quệt, thậm chí để không trong nhà ngắm mà vẫn bám bụi và xuống mã như thường. Nói chung so sánh giá cả là 1 chuyện, cũng nên tính đến giá trị sử dụng và giá trị hao mòn, nếu cộng với các yếu tố đó thì "xe xịn" ở Sing ko ít tẹo nào.

yilka
23-06-2010, 21:03
Bạn nào biết đi bus từ Sing sang Kuala Lumpur thì đi hãng nào rẻ nhất ko ạ?
Nếu có thể làm ơn cho biết luôn bến xe ở đâu và cách đi từ SB Changgi tới thế nào.
Mình đã tra đc cái này, nhưng chưa biết nó có ổn không?
StarMart Express Air Asia Liner

To

Berjaya Times Square and Puduraya Bus Terminal


From

Time

Fare

5001, Beach Road #01-16, Golden Mile Complex Singapore

Tel: +65 - 6396 5681

8.00am 9.30am 11.30am 1.30pm 5.00pm 10.00pm 11.30pm

Daily S$20.00


Các bạn ơi cho mình hỏi nhờ một tẹo là giá vé xe bus từ Sing đến Melaka hoặc là Kul bgio là bao nhiêu một người/một lượt nhỉ? Tháng 9 này mình đi mà đang lăn tăn ko biết nên đi bus hay đi máy bay. Bọn mình đi 4 người và một em bé, đã đặt vé máy bay khứ hồi HN - Kul và vé từ Kul đi Sing rồi, còn mỗi từ Sing về là đang tính thôi

Ah, nhân tiện cho mình hỏi luôn là cái thẻ đi tàu điện ở Sing 4 người dùng chung 1 thẻ có được không hay phải mỗi người 1 thẻ?



1. Từ Singapore đi sang Malay tính cả thời gian thông quan hết bao lâu hả các bác ?
2. Đi xe Bus từ Sing qua Malay nên đi giờ nào thì thích hợp? ở đây nhiều người khuyên nên đi buổi tối sẽ tiết kiệm được 1 đêm khách sạn nhưng khi check in Malay buổi đêm hay bị Hải quan làm khó hoặc vòi tiền như bác dinothetung đã bị.
3. Xe bus chạy từ Golden Mile Complex Singapore chạy đến Malay có dừng bến cuối gần khu China Town không vì em book khách sạn ở khu này.
Các bác advise giúp em mới đi lần đầu. Thanks

Hình như các câu hỏi của Nheva, kanepham với freshanh82 có phần tương tự, ko rõ các phượt gia trả lời chưa, tiện yilka group lại rùi chia sẻ xíu ^^

- Bus đi Sing-KL giá 20 sgd là rẻ, có loại xịn hơn lên đến 40-50sgd/chiều, càng đắt thì càng xịn. Có khá nhiều hãng xe nổi tiếng như Aeroline (thuộc loại đắt nhưng xịn http://www.aeroline.com.sg ), First Coach, Transnational, Nice ... (xem thêm ở đây http://www.journeymalaysia.com/ptasingkl.htm )

- Giả sử bạn xuống sân bay Changi và sẽ bắt bus từ Golden Mine Complex để đi Malay, bạn có thể tra cứu trang www.gothere.sg để tìm đường giữa 2 nơi này (vd: đánh 'changi airport to golden mine complex') sẽ ra thông tin đầy đủ về cách đi, giá cả, thời gian di chuyển. Site này mình rất thích vì nhanh và chuẩn xác.

- Thời gian đi bus trung bình là 5 tiếng giữa Sing và KL, thủ tục hải quan tối đa 30', nên tính tròn 5.5 tiếng, thường giữa đường dừng 1 lần để vệ sinh và ăn nhẹ, thi thoảng lắm mới có xe dừng 2 lần.

- Tùy theo kế hoạch của bạn mà chọn giờ đi bus, giả sử muốn tiết kiệm 1 đêm ks thì có thể đi bus đêm, còn muốn chơi tối ở KL thì đi bus chiều, hoặc ở Sing hạ cánh/check-out ks vào trưa thì có thể đi bus trưa luôn.

- Cho câu hỏi của kanepham: bus đến KL có các điểm dừng khác nhau, nhưng ít khi nào dừng ở ChinaTown, bạn xem tùy từng hãng sẽ dừng ở mỗi điểm riêng ( http://www.journeymalaysia.com/ptasingkl.htm ). bạn có 2 lựa chọn: nói với tài xế thả xuống đâu đó gần ChinaTown KL để đi bộ vào, hoặc đợi đến điểm dừng rồi taxi vào ChinaTown (theo mình thấy các điểm dừng bus thường trung tâm, đi ChinaTown ở Petaling Street dưới 10RM).

- Cho câu hỏi của freshanh82: ở Sing đi MRT là mỗi ng 1 thẻ :)

congchuadiana
24-06-2010, 14:09
Em lỡ đặt vé của Tiger loại hành lý xách tay chỉ xách được có 7kg, em nghĩ là đủ cho em. Nhưng mẹ em lại bảo qua Sing phải mua dầu nóng đem về, mà em coi trong danh mục các chất lỏng cấm đem xách tay lên máy bay. Nếu em mua dầu nóng dưới 50ml thì có đem xách tay về được không nhỉ? Còn nếu mua dầu cù là Tiger Balm ko biết nó có trong loại danh mục cấm không? Tại thằng Tiger nó ko xài mail, bởi vậy ko biết hỏi ai. Mấy anh chị biết thì trả lời giúp em nhá.

mihtua
24-06-2010, 14:21
Tiger Balm ở duty free shop trong sân bay bán rất nhiều, 10S$/ 3 hộp (cũng bằng giá mua ở Mustafa), bạn mua ở đấy tiện hơn.

congchuadiana
24-06-2010, 14:43
@mihtua: Cám ơn bạn nhìu, thế trong cái Duty Free đó có bán dầu nóng không vậy? Loại dầu chai màu trắng có cái nắp vặn to to, sory, ko có nhớ tên nó.

yilka
24-06-2010, 16:43
Em lỡ đặt vé của Tiger loại hành lý xách tay chỉ xách được có 7kg, em nghĩ là đủ cho em. Nhưng mẹ em lại bảo qua Sing phải mua dầu nóng đem về, mà em coi trong danh mục các chất lỏng cấm đem xách tay lên máy bay. Nếu em mua dầu nóng dưới 50ml thì có đem xách tay về được không nhỉ? Còn nếu mua dầu cù là Tiger Balm ko biết nó có trong loại danh mục cấm không? Tại thằng Tiger nó ko xài mail, bởi vậy ko biết hỏi ai. Mấy anh chị biết thì trả lời giúp em nhá.

Dầu nóng (kể cả dạng chai lỏng) đều xách lên máy bay đc bạn yên tâm. Luật hải quan là: được xách chất lỏng trong lọ dung tích dưới 100ml, và tổng số tất cả các lọ ko vượt 1000ml. Bạn có thể mua vài chai cũng được, nhớ là cho chung vào 1 túi nilong có zip kéo gọn gàng là xong, ko cần quá lo lắng.

Bạn chú ý là nếu đi TigerAir thì dutyfree shop của budget terminal ko có nhiều lựa chọn lắm đâu, mình ko nhớ chính xác có bán dầu hay ko ... (bên Terminal 1-2 thì có nhưng ko vào đc), bạn có thể mua trước trong thành phố (Mustafa, Chinatown hay bất kỳ hiệu thuốc lớn nào) :)

embuon2811
25-06-2010, 12:23
Em thường đi Sing 1 tháng 2-3 lần. Ngày đầu cũng gà. Cũng đi 1 mình chẳng ai chỉ dẫn cả. Bây giờ vẫn đi 1 mình. Ai đi cứ post ngày lên có gì sang đó gặp nhau em dắt đi chơi các nơi.
Nếu chất lỏng bạn mua trong sân bay thì xách lên máy bay thoải mái. Kể cả bạn mua nguyên 1 chai rượu hơn 1 lít cũng đem lên được miễn là nó để trong túi nilon của bọn bán trong sân bay có dán kín và bạn cầm trên tay chứ ko cho vào túi riêng. Nhưng những gì bạn mua ngoài sân bay và để trong túi xách tay ví dụ như sữa tắm hay kem dưỡng da nó cũng bắt bạn hủy. Hôm trước tớ với con em đứng năn nỉ bọn nó thì nó ko vứt nhưng phải đưa túi cho nó để bỏ xuống khoang hành lý của máy bay chứ ko được mang lên.
Và điều đặc biệt là đi Tiger đỗ bên ga kia rất ghét. Là con gái mà lần đầu tiên vào Sing kiểu gì cũng bị soi. Nó hỏi có tiền ko, bắt show tiền ra. Con trai cũng vậy. Nó nhìn 1 cách rất chi là khinh bỉ. Còn các bạn đi bên ga 1 2 3 thì sướng hơn nhiều. Nó nhìn mình 1 cách rất tôn trọng. Ít khi hỏi han mấy cái đó.

Và bạn nào muốn hoàn thuế thì chú ý nhé. Đơn hàng mua phải trên 100$S mới được hoàn thuế, nếu đi chung thì nên gom lại rồi tính tiền trên 1 hóa đơn. Khi trả tiền thì bảo đứa bán in cho 1 cái fom refund tax là nó biết. Nó in ra thì bạn điền đầy đủ thông tin tên tuổi, địa chỉ, số hộ chiếu vào là xong.
Ra sân bay thì trước khi làm thủ tục check in bạn ra chỗ có cái biển xanh to đùng ghi chữ Refund tax thì vào đấy đưa cho nó tất cả hóa đơn kèm fom điền đầy đủ thông tin, và hộ chiếu để nó đối chiếu kiểm tra hàng bạn mua có đúng với hóa đơn ko. Và chắc chắn số hàng đó sẽ được mang ra khỏi Sing. Xong xuôi thì nó đóng dấu vào hóa đơn rồi bạn làm thủ tục check in rồi vào trong phòng cách ly lấy tiền. Riêng đồ điện tử thì nó yêu cầu bạn xách tay và vào trong phòng cách ly mới kiểm tra để hoàn thuế.
Nếu hóa đơn của bạn là 100$S thì thuế GST của nó là 7% nhưng fom in ra bạn chỉ lấy lại được khoảng 5-6$ vì 1-2$ đấy là để trả cho người phục vụ trả lại tiền hoàn thuế cho bạn. Tất cả nó ghi hết trên cái fom của bạn rồi. Bạn lấy lại được bao nhiêu nó ghi rất chi tiết và chính xác. Nó sẽ trả bạn đủ như ghi trên fom ko thiếu 1 xu.
Còn nếu mua hàng ở khu Mustafa thì thủ tục y xì như vậy. Nhưng khi yêu cầu nó in fom để hoàn thuế phải xuống nhà B2 của Mustafa luôn, Khi in fom nó hỏi địa chỉ của bạn ở VN, bạn ghi chính xác cho nó. Xong nó đưa cho bạn 1 cái phong bì có 2 liên. Bạn giữ cái này khi ra sân bay nó cũng kiểm tra hàng xem bạn có mang hàng ra khỏi Sing ko? Nó đóng dấu và giữ lại 1 liên, còn 1 liên của bạn bỏ vào cái bì thư của nó có ghi sẵn địa chỉ bỏ vào thùng thư. Sau khoảng 1 tháng thì ở VN bạn nhận được 1 tờ sec ghi đung số tiền bạn được hoàn thuế. Tờ sec này em cầm ra mấy ngân hàng ở VN nó ko thanh toán. Họ bảo ra Vietcombank hay Eximbank hỏi thử xem. Số tiền có 15$ nên em cũng ngại chả đi hỏi. CHính vì vậy ghét mua hàng ở Mustafa vì thế. Mua hàng trong shop ở trung tâm tiện hơn nhiều.
Nhớ mối lần hoàn thuế lấy lại tiền. Mọi người chỉ lấy lại chỉ vài ba tờ 10$ tầm 50$ là max. Mỗi lần em lấy thuế bọn nó phải chia xấp hóa đơn làm 3 chia cho 3 đứa đóng dấu mới kịp. Hàng thì nó chả thèm kiểm tra xem có khớp với hóa đơn ko. Vì quá nhiều. Xong lấy thuế thì tầm trên dưới 1000$. Mọi người xung quanh cứ mắt tròn mắt dẹt.
Cứ tưởng lúc nó đóng dấu nhanh quá ko để ý bọn em đá vài tờ hóa đơn mua hàng trước mà quên chưa lấy thuế hoặc mấy cái mọi người nhờ lấy giúp như máy ảnh hay laptop cũng được 30-50$ thì nó tinh lắm. Đúng là nghề của nó có khác. Nó bắt mình show đúng cái máy ảnh hay cái laptop đấy ra ngay. Thì phải nhanh mồm xin lỗi nó kêu tao nhầm. Xong giật lại tờ hóa đơn đấy luôn. Còn đá lẻ vài tờ mua lặt vặt tầm 100$ vào thì nó ko để ý. Nói chung đi nhiều nó cũng có nhiều mẹo hay.
Ai đi thì cứ ới em 1 câu nhé. Vài bữa em post số ở VN và số ở Sing của em lên. Em đi liên tục ở VN dùng số VN ở Sing dùng số ở Sing.

yilka
25-06-2010, 12:46
@ embuon2811: đọc cái hoàn thuế của bạn thú vị :)) mình thì ko đc hoàn thuế vì học với làm ở sing, nhưng cũng hay chỉ cho bạn bè mua hàng và hoàn thuế, như bạn nói là đầy đủ và chính xác rùi :)

congchuadiana
25-06-2010, 14:24
Quote Originally Posted by embuon2811
Nếu chất lỏng bạn mua trong sân bay thì xách lên máy bay thoải mái. Kể cả bạn mua nguyên 1 chai rượu hơn 1 lít cũng đem lên được miễn là nó để trong túi nilon của bọn bán trong sân bay có dán kín và bạn cầm trên tay chứ ko cho vào túi riêng. Nhưng những gì bạn mua ngoài sân bay và để trong túi xách tay ví dụ như sữa tắm hay kem dưỡng da nó cũng bắt bạn hủy. Hôm trước tớ với con em đứng năn nỉ bọn nó thì nó ko vứt nhưng phải đưa túi cho nó để bỏ xuống khoang hành lý của máy bay chứ ko được mang lên

Làm ơn cho hỏi chút, cái túi nilon có dán kín đó là phải mua trong sân bay à, chỗ budget terminal có bán ko? Nếu có hình của nó cho mình xem thì càng tốt, mà ko có cũng ko sao.
Mình đi chiều ngày 19/8, có bạn ở bên đó dẫn đi chơi, dù sao thì cũng cám ơn sự chia sẽ thông tin của bạn.

yilka
25-06-2010, 14:58
Bạn yên tâm ko cần mua mấy túi nilon dán kín vì nếu bạn mua hàng (rượu, nước hoa vv) ở các cửa hàng miễn thuế của sân bay thì ng bán hàng sẽ có túi nilon đó và đóng gói cẩn thận cho bạn, họ rất rành luật nên sẽ làm cho mình hết, bạn chỉ việc trả tiền mua hàng thôi :)

Còn nếu bạn mua hàng ngoài sân bay (ví dụ dầu gió, đồ mỹ phẩm có chất lỏng vv) thì phải kiếm cái túi nilon zip ý, cho vào gọn gàng đóng lại là được. Nhớ là mỗi chai dung tích ko quá 100ml, tổng cộng tất cả ko quá 1000ml.

(Chú ý: 'dung tích chai ko quá 100ml' nhé, chứ ko phải 'thể tích chất lỏng trong chai ko quá 100ml' --> tức là bạn có 1 chai dung tích 200ml thì sẽ ko đc mang qua, cho dù trong chai chỉ chứa 80ml chất lỏng!) :D

freshanh82
25-06-2010, 15:19
Các bạn ơi, vợ chồng mình sắp đi Sing - Malay và sẽ có trọn 2 ngày ở Sing. Mình đến Sing 18h30 và lên máy bay quay lại Malay vào khoảng 21h 2 ngày sau đó. Mình muốn đi những điểm sau, các bạn giúp mình sắp xếp lại lịch trình để đi cho thuận đường nhé:
Xem nhạc nước ở The Fountain of Wealth at Suntec City - Clark Quay – Zoo – Zurong Bird Park – Sentosa – Botanic Garden – Henderson Wave - MerLion Park(cái này hình như ở trong Sentosa?) - China town - Shopping. Ngoài ra mình muốn ăn Chilli Crap và cháo ếch, cơm gà (các bạn tư vấn thêm giúp là nên ăn món gì, ở đâu nhé)

Còn đây là lịch trình mình tự xếp để các bạn tiện tư vấn. :D
- Day 1: 18h30 Arrive at Airport – 19h30 Check-in Hostel – 20h Đi Xem nhạc nước ở The Fountain of Wealth at Suntec City – 21h30: Đi dạo ở Clark Quay và có thể vào một bar nào đó – Back to Hostel and Sleep.
- Day 2: Breakfast – Go shopping – Lunch – Go to the zoo – Zurong Bird Park – Sentosa – Dinner – China town (hoặc Burgis Junction?)
- Day 3: Breakfast – Botanic Garden – Lunch – Shopping – To the airport and back to Kul

Cảm ơn cả nhà trước nhé.

yilka
25-06-2010, 16:01
Lịch trình quá ổn rùi bạn ^^ đi thôi :D
- Day 1: ngon lành
- Day 2: cũng ngon lành luôn. Mình thấy mua sắm ban đêm ra Bugis Junction thì vui hơn :D
- Day 3: ngon nốt :D
- Chilicrab thì bạn có thể ăn ở lorong 24, 414 Geylang Road, quán No Signboard Seafood
- Cháo ếch bạn có thể ăn ở Lorong 3, quán G7 Sinma Live Seafood (chỉ có 1 quán đó ở Lorong 3) :D

freshanh82
25-06-2010, 16:46
Cho mình hỏi thêm là Discovery Center, Science Center nằm ở gần điểm nào và có gần nhau không? Nếu đi cả 2 chỗ đó thì hết khoảng bao nhiêu lâu nhỉ?

freshanh82
25-06-2010, 16:49
Lịch trình quá ổn rùi bạn ^^ đi thôi :D
- Day 1: ngon lành
- Day 2: cũng ngon lành luôn. Mình thấy mua sắm ban đêm ra Bugis Junction thì vui hơn :D
- Day 3: ngon nốt :D
- Chilicrab thì bạn có thể ăn ở lorong 24, 414 Geylang Road, quán No Signboard Seafood
- Cháo ếch bạn có thể ăn ở Lorong 3, quán G7 Sinma Live Seafood (chỉ có 1 quán đó ở Lorong 3) :D

Cảm ơn Wilka nhé. Liệu cái lịch trình của mình đi các điểm như vậy đã thuận đường chưa? Ngoài ra còn một số điểm mình muốn đi nữa là Henderson Wave Bridge và Science Center thì có thể nhét nó vào đâu? (Mình dự định bỏ buổi shopping của buổi sáng ngày thứ 2 đi và để dành để đi chơi)

nancy_hoanghiep
25-06-2010, 23:14
Đợi vừa rồi có nhiều người bảo là bị trục xuất tại của khẩu san bay changi SIN.vậy thông tin có nhiều người bị trục xuất có đúng không vậy các bác.mà nghe nói họ đi máy bay của VNair và nghe nói họ có cả vé khứ hồi mà vẫn bị trục xuất có đúng là làm căng thế không các bác.

thuhangtrinhhp
25-06-2010, 23:40
Có bác vừa đi Sing về hoặc có bác nào đang ở Sing cho em xin tí thông tin về Marina Bay Sands với. Mua vé thăm quan SANDS SKY PARK ở đâu, có khó khăn không ạ?

embuon2811
26-06-2010, 00:42
Có rất nhiều người bị trục xuất ngay tại sân bay Changi khi check in. Khi làm thủ tục nhập cảnh, họ nhìn hộ chiếu của bạn. Nếu bạn đi lần Sing lần đầu tiên, đi nước ngoài lần đầu tiên hoặc đi 1 mình sẽ bị họ để ý và họ hỏi rất kĩ. Nếu vài thông tin họ hỏi mà bạn ko trả lời được họ sẽ mời bạn lên chuyến bay kế tiếp để bạn trở về vị trí vừa xuất phát (gọi tắt là hồi hương :d). Rất nhiều luôn nhé. Ko riêng gì ai cả. Những người đi lần đầu tiên mà mình gặp ở sân bay VN hoặc trên chuyến bay mình thường giúp đỡ họ bằng cách lúc check in đi cùng họ. Và cho họ mượn thẻ Visa, hoặc cho mượn 1 ít tiền khoảng 300-500$S nếu họ ko có gì cả. Khi qua check in cái thì họ trả lại mình.
Vì thông thường dân VN mình sang đó 1 là du lịch bụi, rất ít tiền nhìn cái biết ngay, kiểu gà gà bụi bụi, đi tiger nữa. Lần đầu tiên mình đi Tiger bị soi phát bực luôn. Giờ thì toàn đi Jetstar vừa rẻ vừa vip hơn. Mình thường xui mọi nguời bay từ HN vào SG rồi từ SG sang Sing, tính ra vé lúc bình thường cũng bằng vé rẻ nhất của Tiger nhưng hơi mất thời gian. Dân buôn bọn mình toàn đi kiểu thế.
Thứ 2 là con gái sang đó làm gái, con trai sang bán thuốc lá lậu. Cho dù những em gái này có ăn mặc kín đáo cẩn thận đến mấy nhìn cái cũng biết là sang làm gì. Mình người bình thường nhìn còn nhận ra huống chi là hải quan nghề của họ rồi. Mấy em gái này thường sang làm gái và ở lại quá 1 tháng. Quy định chỉ cho ở ko quá 30 ngày. Dân đi làm thì tầm 28-29 ngày là chạy qua Malai đóng cái dấu rồi về Sing đi làm tiếp. Nhưng những em gái này mới sang ko biết thủ tục nên khi ở quá 1 tháng rồi ra sân bay khi làm thủ tục check in cũng bị hải quan mời vào văn phòng làm việc. Việc đầu tiên là nộp phạt. 1 khoản tiền tương đối đủ để các em hoà vốn số tiền vừa kiếm được hoặc hơn. Tuỳ trường hợp hộ chiếu của em này sẽ bị hải quan đóng cái dấu cấm quay trở lại Sing. Chính vì vậy khi quay lại lần thứ 2 các em bị hồi hương là chuyện bình thường. Hoặc trong khi ở Sing hành nghề bị cảnh sát truy bắt, kể cả nam bán thuốc lá lậu khi bị cảnh sát giữ ngoài nộp phạt ra cũng bị đóng dấu vào hộ chiếu cấm quay trở lại.
Thứ 3 là dân sang làm chui. Tức là làm cho các công ty đàng hoàng nhưng ko có giấy phép làm việc, hàng tháng sang Malai đóng dấu xong rồi quay lại làm việc cũng bị soi nhiều.
Lần trước em có thằng bạn sang đấy làm, lúc quay lại cũng chuẩn bị khá nhiều tiền nhưng lúc ở sân bay lỡ giúp 2 người cho họ mượn tiền thì họ qua mà hải quan lại ko hỏi gì đến tiền, chỉ hỏi những câu khác. Nhưng đến lượt nó thì hải quan ko hỏi gì khác ngoài tiền. Làm nó bị mời vào văn phòng ngồi mất gần 2 tiếng để giải thích. May mà nó đi nhiều kinh nghiệm nên xoay sở được.
Có lần em gặp 1 bác đi bụi cầm 1 mớ tiền Việt, khoảng trên dưới 1 triệu có cả tiền lẻ, chả có xu ngoại tệ nào thế là nó cũng mời vào trong.
Còn dạng như em đi thì thường là em đi hôm trước hôm sau về, trừ khi có việc mới ở lại vài ngày. Tiền thì mang nhiều. Lúc check out thì cầm 1 xấp hoá đơn. Bọn hải quan thì cốp dấu 1 phát cho nhanh. Còn bọn làm thủ tục hoàn thuế thì có 3-5 đứa nó nhìn quen mặt luôn rồi. Ngày đầu còn lượn trong sân bay ngó nghiêng xem có gì hay mà rẻ ko để mua cũng quen mặt luôn mấy con bán hàng trong shop ở đấy. Nói chung người Sing cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Miìnhko biết gì hỏi nó nó chỉ cho tận tình, nếu rảnh thì đứng buôn chuyện với nó luôn. Mặc dù vốn tiếng anh của em cứ gọi là mù dở. Đếm từ 1 đến 10 thì em đếm được nhưng viết chắc là sai chính tả nhiều.
Còn về vấn đề đi chơi. Em đọc cả topic rất nhiều người đi rồi mà em ko thấy ai đi vườn thú nhỉ. Vườn thú của Sing cũng nằm trong top 10 vườn thú nổi tiếng TG. Toàn động vật quý hiếm, có cả con hổ trắng cắn chết người nữa. Rồi đi xem luôn thú ban đêm, xem các loài động vật sinh hoạt ban đêm thế nào. Loài thì ngủ, loài thì kiếm ăn... rất đáng để xem. Lần trước em dắt ông anh trai em đi xem, ông ý thấy cũng phê. Vì toàn bộ động vật sống gần như tự nhiên ko bị rào chắn lưới thép. Mình có thể nhìn trực tiếp nó. Vườn thú này các tuor du lịch đều loại bỏ ra khỏi tuor vì đi vườn thú mất cả ngày. Đi từ 8h sáng đến tận 6h tối, xong tiếp chương trình xem thú đêm từ 7h30 đến 9-10h đêm. Mình đi tự do thì nên đi. Vì em đi thấy rất đông người đi, xếp hàng dài để mua vé. Nếu có người già và trẻ em thì chỉ đi được vườn thú ban ngày chứ đêm về thì hơi muộn và sương xuống. Còn vườn chim thì chỉ đi nửa ngày là hết nên các tuor du lịch dắt các bạn đi. Nếu đi cả 2 thì bạn nên mua vé gộp lại là 45$ sẽ rẻ được 13$ nếu mua lẻ từng chỗ. Trên máy bay nó có để tạp chí quảng cáo về Sing ko chỗ nào là ko giới thiệu về mấy chỗ này. Lúc đi vào vườn chim hay vườn thú thì họ phát cho bạn cái bản đồ. Bạn để ý thời gian các show diễn của các loài động vật hay là các loài chim ở địa điểm nào. Và mình sẽ đi chơi căn tới giờ đó thì đến chỗ đó xem. Phải nói là cực kì hay luôn. Ở vườn chim thì có show diễn của vẹt, loại vẹt to 1-2kg lông nhiều màu sặc sỡ, và show biểu diễn của đại bàng, cực kì hay. Còn bên vườn thú thì có show diễn của hải cẩu, show voi, show gì nữa ý quên rồi. Nói chung bên vườn thú thì nhiều show hơn và hay hơn.
Trong các công viên vườn chim hay vườn thú của Sing đều có rất nhiều nhà vệ sinh có thể rửa mặt, có chỗ có cả vòi hoa sen để bạn tắm. Chai nước uống 500ml của Sing giá 2$ tương đương 28k. Nhưng tất cả vòi nước ở Sing bạn đều có thể uống được. Vì Sing là 1 hòn đảo, nước ngọt phải nhập khẩu từ Malai và được xử lý, 100% đường ống dẫn nước làm bằng đồng nên rất đảm bảo vệ sinh. Khi tắm bạn cũng có thể uống luôn nước ở vòi và cảm giác vị nó ngọt ngọt mềm mềm chứ ko tanh tanh cứng cứng như nước ở VN. Nên đi bộ nhiều các bạn cứ đem theo 1 cái chai nước và hứng ở mọi nơi để uống.
À còn vấn đề ở. Em đã từng ở ks 45$S check in sau 10h tối, phòng cực kì tồi tàn. Và phòng 65$ tử tế hơn 1 tí, phòng đơn 1 giường đơn, tivi 14 inh, vệ sinh thì để 1 bình xà phòng giống nước rửa tay vừa gội vừa tắm chung luôn, nói chung thì dùng cũng được ko đến nỗi. Nhưng cái giá 65$ vẫn quá đắt. Tính ra gần 1 triệu bạc ko đáng để chúng ta tốn kém. Về sau em tìm ra cái địa chỉ ở 490 North Bright Rd trong sách Planet khi đang bí phòng đi lang thang vào hiệu sách vớ ngay quyển này ghi lại cái địa chỉ và số đt để gọi check luôn. Nó ở ngay đối diện Bugis Junction. Xuống cửa là bus, đi bộ 3 phút là MRT, giá bèo 17$S 1 giường phòng có điều hoà, còn phòng quạt thì 12$S. Em ở quen nó tính 14$S. Ở ngày nào trả tiền ngày đấy, free bữa sáng bánh mỳ với bơ và mứt. Em thường mang pate của Visan có 11k sang ăn sáng. Vì buổi sáng 11h các cửa hàng mới mở cửa muốn đi ăn cũng ko có mà đắt. Ở đây em giao lưu được với mấy đứa tây balo nó ở dầm ở dề ở đây vài tháng. Tối đến ngồi ở chỗ bàn ăn nói chuyện rất vui. Mỗi đứa 1 nước khác nhau, 1 ngôn ngữ khác nhau. Có thể gọi là giao lưu văn hoá được. Anh em ko đi bụi bao giờ mà em dắt vào ở đấy cũng thấy vui. Nhà tắm thì mỗi tầng có 4-5 phòng tắm và 1-2 cái vệ sinh. Giống kiểu ở tập thể ngày xưa ý. Hoặc như kí túc xá SV thì đúng hơn. Trong phòng thì tuỳ, phòng 4-6 giường tầng, có mấy cái tủ sắt có khoá. Tủ giống kiểu tủ để hồ sơ ở văn phòng ý. Bạn có thể để balo, hoặc linh tinh vào đó rồi khoá lại. Khi đi nhớ đem theo cái khoá con con để khoá vali ý.
Với hành trang vé khứ hồi từ SG - Sing 1,2-1,5 triệu, ở 14$, đi lại thì MRT giờ em trở thành con buôn và chuyên ship hàng giữa VN và Sing :). Còn ăn uống thì sáng ăn bánh mỳ free + pate. Chiều thì vào siêu thị làm 1 hộp sushi 2$. Ăn 1 hộp là no, lần đầu em tham mua 3 hộp no quá ăn ko hết. Sushi ở siêu thị rất ngon. Dân văn phòng đi làm về vào đó xếp hàng để mua. Có rất nhiều loại sushi để chọn, anh em bảo ăn ở đây còn ngon hơn ở mấy quán Nhật ở HN bán. Sang hơn thì có thể ăn lẩu tự chọn cách chỗ ở 5 nhà đi bộ khoảng 2 phút. Quán đấy khá nổi tiếng của người Tàu. 19,9$ cho 1 người ăn. 2 người ăn trở lên thì 14,9$. Nói chung là giá phải chăng và ngon. Hôm nào định ăn no thì để bụng đói 1 chút rồi vào đây ăn. Nó tính theo đầu người nên ăn thoải mái, có cả cua, tôm. Nói chung là 1 địa chỉ tốt nhiều người chỉ cho em.
Còn đi chơi ở Orchard thì có thể lên tầng 5 hay tầng 6 gì đó của khu trung tâm thương mại đều có quán ăn. 1 dãy hàng ăn đủ thể loại như kiểu cơm văn phòng hay cơm bình dân của mình ý nhưng lịch sự và ngon hơn nhiều. Giá tầm 5-6$/phần/ người ăn. Bạn có thể chọn món Tàu vào quán Tàu, món Hàn Quốc vào quán Hàn Quốc, món Sing vào quán Sing, món Nhật vào quán Nhật, món Ấn vào quán Ấn. Nói chung cứ lượn 1 vòng thích ăn gì thì ăn. Giá nó ghi rất rõ từng món, có hình minh hoạ bên cạnh luôn khỏi sợ nhầm. Chỉ cần chỉ vào hình rồi trả đúng số tiền ghi trên đó. Quán nước nào thì người nước đó nấu. Đây là cơ hội để bạn thử các món của các nước chứ ko phải vào các nhà hàng sang trọng ở HN rất chi là đắt và ko đúng khẩu vị bản địa.
Các trung tâm thương mại thường có văn phòng của các nước, nên tập trung đủ các nước, đủ các tộc người nên món ăn cũng vậy.
Nếu bạn đi tầm 5-7 ngày trở lên thì nên mang đồ uống mà bạn thích từ VN đi. Bạn thêm 10$ hành lý kí gửi tương đương 15$S tính ra rẻ chán. Chứ đồ uống bạn dùng trong 5-7 ngày mua trong siêu thị tính ra cũng rất đắt. Mua xong vứt ở chỗ trọ, dùng đến đâu bỏ vào tủ lạnh dùng dần đến đấy. Tuy sống chung tập thể nhưng đồ của ai người đấy dùng. Ko ai dùng chung của ai. Các bạn đi đông từ 4 người có thể thuê nguyên 1 cái phòng 45$ cho 4 người, cửa có khoá riêng. TÍnh ra rẻ hơn mà vẫn riêng biệt.

embuon2811
26-06-2010, 02:06
Đây là lần thứ 2 mình đến Sing, lại lặp lại cho bữa tối là McDonal hoặc KFC vì cứ nhảy ra chỗ khác ăn Nasir hay Hainan Rice là cảm giác như bị lừa ấy, rẻ hơn McDonal vì không thuế thì rõ rùi, nhưng nó cũng khác hoàn toàn với cái ảnh chụp quảng cáo. Cơm gà HảiNam là 1 bát cơm cho vào đĩa + 1 miếng thịt gà chặt làm 5 rùi đập bẹt bẹt bẹt vài phát trông cho to và rộng để lên phần cơm + bát nước súp. Hết.
Nghe nhiều bạn nói chỉ khoảng 10 SGD là đủ ăn no + uống nước ở Sing mà mình không biết làm thế nào? Cơm "lừa" HảiNam thì không đủ no rùi ạh.
Các bạn tư vấn giúp mình cái khoản ăn uống no + ngon + bổ + rẻ với ạh???:help

Mình hiểu những bạn quen ăn cơm sẽ ko thể nào nhìn cơm được 1-2 ngày. Mình thì 2 tháng ko có hạt cơm nào vào bụng vẫn vô tư. Miễn sao bánh mỳ, bún, phở, miến hay cái gì cũng được ngoại trừ cơm :).
Bạn có thể đi MRT hay bus hay 2 cẳng đến Bugis Junction. Chỗ đó rất nhiều đồ ăn. Bạn có thể chọn lựa thoải mái. Từ cơm, mỳ, phở chỉ từ 4-6$/ xuất đảm bảo no. Vì tớ thấy đĩa của nó to lắm. Hoặc 14,9$ cho lẩu tự chọn ăn thoả thích. Cơm gà Hải Nam ở SG có mình thấy rất đông khách, giá phải chăng. Cơm gà nó cầu kì ở chỗ cơm nấu bằng nước luộc gà và nước dừa. 1 xuất của nó là 1 bát cơm thường với thịt gà xếp lên trên là đúng rồi. Mọi khi bạn ở nhà ăn 3 bát cơm chắc phải laà 3 đĩa mất. Thế này ăn Mc donal thì chịu sao nổi. Hi hi. Vậy thì bạn chỉ kiếm quán cơm nào đó mà nó có cả dãy bán các đồ của các nước ý. Xong mua cơm thêm ăn với 1 xuất của nó là vừa. Mình sống ở SG thấy nhiều cái rất giống với Sing. Có thể là du nhập từ Sing vào SG hoặc cuộc sống ở SG nó đa dạng, phong phú hơn. Chứ đi TQ mình thấy món ăn cũng giống SG, 1 phần do người tàu ở Sg nhiều. Chứ món ăn HN của mình chả giống ở đâu cả. Đi kiếm hơi khó, và hơi đơn điệu giống cái 1 mình 1 kiểu ý nên khó hoà nhập.
Hoặc bạn có thể ăn sushi như mình nói. Chủ yếu cũng là cơm mà. Nếu thích ăn mỳ gói thì nên mang mì gói ở nhà sang. Mỳ bên đấy gói bèo nhất trong siêu thị bán cũng 2$/gói, ko thì cũng 5-6$/gói. Mình ship 1 thùng mỳ Omachi sang đó bán 25$ tính ra vẫn rẻ hơn giá ở Sing :)

bimbip
26-06-2010, 23:46
Cảm ơn Wilka nhé. Liệu cái lịch trình của mình đi các điểm như vậy đã thuận đường chưa? Ngoài ra còn một số điểm mình muốn đi nữa là Henderson Wave Bridge và Science Center thì có thể nhét nó vào đâu? (Mình dự định bỏ buổi shopping của buổi sáng ngày thứ 2 đi và để dành để đi chơi)

Henderson Wave Bridge ngay gần Sentosa.
Bạn đến Sentosa, bắt BUS (có 3 tuyến) đến đường Henderson Wave.
Cái cầu đấy nằm ngay tại bến xe Bus. Từ bến xe Bus leo lên đồi là đến (tầm 4 bến BUS tính từ Sentosa) - lúc về sang đường là có BUs đối diện về Sentosa
Cầu đấy không đẹplắm - đây là đánh giá cá nhân của mình thế (đi buổi tối có lẽ đẹp hơn) - nhưng đi ban ngày đã vắng rồi, đi buổi tốichắc vắng hơn hix
Bimbip

freshanh82
26-06-2010, 23:51
Vậy hả bạn? Mình thấy các bạn khác khen cái cầu đó lắm mà.

GADIBO
27-06-2010, 10:17
@embuon2811 : Về sau em tìm ra cái địa chỉ ở 490 North Bright Rd trong sách Planet khi đang bí phòng đi lang thang vào hiệu sách vớ ngay quyển này ghi lại cái địa chỉ và số đt để gọi check luôn. Nó ở ngay đối diện Bugis Junction. Xuống cửa là bus, đi bộ 3 phút là MRT, giá bèo 17$S 1 giường phòng có điều hoà, còn phòng quạt thì 12$S. Em ở quen nó tính 14$S. Ở ngày nào trả tiền ngày đấy, free bữa sáng bánh mỳ với bơ và mứt.

Cam on ban vi nhung thong tin rat bo ich. Minh dinh di Sing choi voi con trai (13t), cho minh hoi cho ban o ten la gi, co nhan tre em khg ? Vi minh thay co nhieu hostel khg cho tre em o. Cam on ban nhe.

tieu co nuong
28-06-2010, 11:14
Vậy hả bạn? Mình thấy các bạn khác khen cái cầu đó lắm mà.

Cầu này đi buổi tối đẹp hơn vì nó bật đèn từ các "waves" hắt ra, nói chung là ảo lắm. Với cả buổi tối từ đây bạn có thể nhìn xuống Singapore, khá là đẹp đó. Buổi tối cũng có nhiều người đến đây chơi hơn! Đông vui hơn. Tuy nhiên thì nếu là mùa nhiều con thiêu thân thì bạn phải cẩn thận, nó bay khắp người ý, tầm 6-7h người ta phải bỏ đi xuống dưới hết, rồi tầm 8h quay trở lại vì lúc này thiêu thân chết gần hết rồi nên đỡ hơn.

tieu co nuong
28-06-2010, 11:20
Có bác vừa đi Sing về hoặc có bác nào đang ở Sing cho em xin tí thông tin về Marina Bay Sands với. Mua vé thăm quan SANDS SKY PARK ở đâu, có khó khăn không ạ?

Advance Ticket sold out rồi, nhưng cái vé này là dành cho ngày khai trương 24th June thôi. Còn từ 25th June bạn có thể đến mua vé tại quầy vé ở Hotel Lobby, Tower 3. Giá: 19S$/người lớn, 13S$/trẻ em. Bạn check thông tin tại đây nhé:
http://www.marinabaysands.com/SandsSkypark/Sands_Sky_Park.aspx#tabs_1_0

nhatran
28-06-2010, 11:24
mấy bạn cho hỏi đi ăn chili crab ở đâu là ok? giá cả?
món này nghe đồn nhìu, thèm quá!!!

freshanh82
28-06-2010, 11:38
Air Asia từ Malay đến Sing thì xuống ở Terminal nào hả các bạn?
Mình muốn mua ống kính máy ảnh (2nd hand), PSP + PS3 (2nd hand), một vài phụ kiện đồ chơi cho ô tô thì mua ở đâu rẻ và đảm bảo?
(PSP và PS3 thì chắc là mua trong Sim Lim rồi đúng không nhỉ nhưng mua thế nào để đảm bảo mua được hàng tốt và giá rẻ?)
Các bạn tư vấn giúp mình nhé

embuon2811
28-06-2010, 12:34
Đồ điện tử mua trong Simlim cứ phải check thông tin kĩ trước khi mò ra đây mua. Check seri có đúng ko, rồi mặc cả cật lực. Khi mua thì nhớ lấy refund tax để ra sân bay lấy lại tiền thuế. Simlim ko khác gì Đặng Dung hay chợ trời. Ko cẩn thận bị lừa như chơi. Chỉ nên mua hàng mới rồi mặc cả, hoặc mua đồ cũ thì phải biết test. Nếu sành thì mua ở đây vừa rẻ vừa hàng tốt. Còn gà thì hên xui.
Ở đây hay cái là hàng xách tay như Ipad hay Iphone nó mua sang tay nhưng khi bán cho mình vẫn có hoá đơn, mặc dù hoá đơn viết tay, nhưng có thuế. Mà đã có thuế là mình được hoàn thuế. Mua xong bắt nó in cho cái refund tax là ok. Nếu bạn ko nói nó in thì giá bạn mua vẫn có thuế bình thường. Ko in thì ko lấy lại thuế được. Mà muốn lấy thuế thì phải hàng đi cùng hoá đơn nhé. Chỉ có hoá đơn ko nó cũng ko trả bạn thuế đâu.

yilka
28-06-2010, 14:42
mấy bạn cho hỏi đi ăn chili crab ở đâu là ok? giá cả?
món này nghe đồn nhìu, thèm quá!!!

Quán No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24 là ăn ngon nhất geylang bạn nhé; giá đắt nhất là 42SGD/kg. Thường ăn 2 người gồm món chillicrab ~1kg, bánh bao chiên, 1 đĩa rau, và 2 nước sẽ mất tầm 65-70sgd.

mihtua
28-06-2010, 15:02
Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm chứ đi Geylang chỉ để ăn chili crab thì hơi phí công, kết hợp thêm việc khác thì không nói ;))

nhatran
28-06-2010, 18:50
Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm chứ đi Geylang chỉ để ăn chili crab thì hơi phí công, kết hợp thêm việc khác thì không nói ;))


Quán No Signboard Seafood, số 414 Geylang Road, Lorong 24 là ăn ngon nhất geylang bạn nhé; giá đắt nhất là 42SGD/kg. Thường ăn 2 người gồm món chillicrab ~1kg, bánh bao chiên, 1 đĩa rau, và 2 nước sẽ mất tầm 65-70sgd.

ok, cám ơn 2 bạn nhiều lắm... kì này đi phải thử mới đc... hihi

jeny_2205
29-06-2010, 00:33
Bạn embuon.. nói qua lại làm mình thấy lo quá,biết thế đặt jetstar cho nó lành.nhưng lỡ đặt tiger rồi,ko hủy được, mình mang 700-1000 đô Mỹ là ổn nhỉ.hjchjc. Các bạn cho mình hỏi là cái vé tiger của mình mình mua ở đại lý chứ ko mua trên mạng thì chỉ có cái tờ xác nhận,ko có hóa đơn tiền mình đã trả thì có vấn đề j ko..hjc.mình mới đi lần đầu bỡ ngỡ và hồi hộp lắm

freshanh82
29-06-2010, 08:23
Đồ điện tử mua trong Simlim cứ phải check thông tin kĩ trước khi mò ra đây mua. Check seri có đúng ko, rồi mặc cả cật lực. Khi mua thì nhớ lấy refund tax để ra sân bay lấy lại tiền thuế. Simlim ko khác gì Đặng Dung hay chợ trời. Ko cẩn thận bị lừa như chơi. Chỉ nên mua hàng mới rồi mặc cả, hoặc mua đồ cũ thì phải biết test. Nếu sành thì mua ở đây vừa rẻ vừa hàng tốt. Còn gà thì hên xui.
Ở đây hay cái là hàng xách tay như Ipad hay Iphone nó mua sang tay nhưng khi bán cho mình vẫn có hoá đơn, mặc dù hoá đơn viết tay, nhưng có thuế. Mà đã có thuế là mình được hoàn thuế. Mua xong bắt nó in cho cái refund tax là ok. Nếu bạn ko nói nó in thì giá bạn mua vẫn có thuế bình thường. Ko in thì ko lấy lại thuế được. Mà muốn lấy thuế thì phải hàng đi cùng hoá đơn nhé. Chỉ có hoá đơn ko nó cũng ko trả bạn thuế đâu.

Mình thuộc loại gà, không biết có nên mua hay không đây. Nghe kể như vậy cũng thấy sợ quá. Trong Sim Lim có bán cả ống kính máy ảnh phải không bạn? Thế còn đồ chơi ô tô thì mua ở đâu nhỉ?

love_storm_279
30-06-2010, 23:22
mình trả lời luôn là ko mua ở SimLim,mình đang ở sát sim lim luôn,giờ chắc nó không khác cái chợ điện tử.kể cả cửa hàng bán đồ máy ảnh,điện thoại cạnh burger king ngay sát Slim lim,đối diện Simlim food court,nếu vào đấy mua thì mặc cả nhiều vào,mình hỏi lens ở đó ban đầu là 880 đô Sing,sau mình đi nó hỏi là bao nhiêu thì mua được,mình bảo 700 đô sing.nó ok nhưng mình ko mua.
điện thoại thì mua cửa hàng mobilesquare ở far east plaza ở orchard nhé
À,có cụ nào đi du lịch ở gần prinsep hoặc becoolen st mà muốn xem worldcup thì ra đường prinsep,xong đi vòng ra đằng sau cái LHASA college of art and design nhé,có cái cửa hàng bọn ấn độ vào mua lon coca 1.3$ xem thoải mái.

nagasawa
01-07-2010, 10:57
Hi All, Tụi mình đi Singapore đầu tháng 8, lên chương trình như sau. Mọi người góp ý giúp xem đi chương trình ntn có hợp lý trong việc thăm quan và đi lại không? Xem trên này thấy Singapore Zoo khá xa nhưng có phải là có tuyến cab đi từ Sentosa sang không? nếu có thì sẽ bố trí lại chương trình. Vì tụi mình rất thích xem thú. :-)
Cám ơn nhiều

DAY 1: SINGAPORE

Đến Singapore lúc 15h về nhận phòng khách sạn sau đó đi thăm tượng Sư tử biển và nhà hát Trái sầu riêng - Esplanade. Chiều tối ăn tối ở Clarke quay, lang thang ở Bugis, đến Fountain of welth ở Suntec

DAY 2: Universal Studio

Giành trọn một ngày đi chơi Universal Studio.

Day 3: China Town - Sentosa

Buổi sáng sớm đi thăm chùa Xá Lợi Răng Phật, nhà thờ Hồi Giáo và chùa Ấn, Trung tâm kiến trúc - Quy hoạch Singapore (City Gallery )
Chiều đến VIVO City để đi Sentosa , tối về lang thang Little India ăn cháo ếch

DAY 4: Singapore Zoo
Đi thăm Singapore Zoo
Tối đi ăn cua

DAY 5: Museum - Orchard road

Sáng đi bảo tàng (tùy chọn có thể bảo tàng châu á, bảo tàng không gian hay toy gì đó....chưa biết)
Tối ra GM Complex bắt bus đi Malaysia

DAY 6: Kuala Lumpur

Đến Malaysia Ăn sáng xong sẽ đi tham quan KLCC và tháp đôi, Quảng Trường Độc Lập - Merdeka Square, Toà nhà Quốc Hội. Đài Kỷ Niệm Quốc Gia: Thánh Đường Hồi Giáo Quốc Gia - Mosque:
Chiều tối lang thang và ăn tối tại China Town

DAY 7: China town
Ăn sáng xong đi center market, Lang thang China Town. Kết thúc chuyến đi!!

nagasawa
01-07-2010, 11:15
Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm chứ đi Geylang chỉ để ăn chili crab thì hơi phí công, kết hợp thêm việc khác thì không nói ;))

Bạn có thể cho mình địa chỉ quán chili crab ở China Town này được chứ? Nghe hấp dẫn quá.
Thanks

mihtua
01-07-2010, 11:32
Bạn đi MRT đến China Town station, xem bản đồ ga tìm cửa lên khu phố cổ (hình như là cửa E). Lên mặt đất đi thẳng khoảng gần 100m đến chỗ ngã ba thì quán nằm ngay bên phải, rất đông Tây balô ăn ở đấy nên dễ nhận thôi.

kent77
01-07-2010, 11:47
Hi các bạn,
Mình chuẩn bị đi Bali, có transit o Sing 1o tiếng. Các bạn cho mình hỏi gửi đồ ở sân bay có đắt không vây? hoạc có giải pháp nào đỡ mang vác lỉnh kỉnh không?
Cám ơn cả nhà.

thik_di_choi
01-07-2010, 11:53
Rẻ thôi bạn. Giải pháp đó là tốt nhất. Nếu tơ nhớ ko nhầm là khoảng 5S$ một package. 6 tiếng lang thang ở Sin đi đc khối nơi đây

funnymoon
01-07-2010, 16:45
Mình toàn ăn chili crab ở ngay China Town, ăn ngon, giá khoảng hơn 35S$/kg. 2 người ăn 1kg Crab +cơm trắng + bia Tiger, nước ngọt, rau xào... hết khoảng 50 - 60 S$. Địa điểm ăn thuận tiện cho việc dạo phố, đi chơi chùa răng Phật + mua sắm chứ đi Geylang chỉ để ăn chili crab thì hơi phí công, kết hợp thêm việc khác thì không nói ;))
Có địa chỉ ko bạn, cho mình với :)

mình trả lời luôn là ko mua ở SimLim,mình đang ở sát sim lim luôn,giờ chắc nó không khác cái chợ điện tử.kể cả cửa hàng bán đồ máy ảnh,điện thoại cạnh burger king ngay sát Slim lim,đối diện Simlim food court,nếu vào đấy mua thì mặc cả nhiều vào,mình hỏi lens ở đó ban đầu là 880 đô Sing,sau mình đi nó hỏi là bao nhiêu thì mua được,mình bảo 700 đô sing.nó ok nhưng mình ko mua.
điện thoại thì mua cửa hàng mobilesquare ở far east plaza ở orchard nhé
À,có cụ nào đi du lịch ở gần prinsep hoặc becoolen st mà muốn xem worldcup thì ra đường prinsep,xong đi vòng ra đằng sau cái LHASA college of art and design nhé,có cái cửa hàng bọn ấn độ vào mua lon coca 1.3$ xem thoải mái.
Mình định wa đó mua 1 cái laptop, vậy nên mua ở đâu là rẻ và chắc ăn???

embuon2811
01-07-2010, 22:04
Minhd nghĩ bạn đi cùng với con trai 13 tuổi thì thuê 2 giường. Nó y như giường trong KTX SV ý. Chỉ sợ bạn ko quen nên ngại ko ở được. Mới đầu mình cũng rất khó chịu cái cảm giác ở như thế. Giờ thì thấy quen. Chỉ là chỗ ngả lưng, có chỗ tắm rửa. Ở lâu hoặc đông thì có máy giặt bỏ vào tự giặt luôn. Có chố ăn sáng, check internet free là ok rồi. Chứ bỏ ra hơn 100$ cũng đi cả ngày tối về ngủ mà cũng ko thoải mái lắm. Xin pass internet nó đòi thêm 5$. Bực mình lắm.


Có địa chỉ ko bạn, cho mình với :)

Mình định wa đó mua 1 cái laptop, vậy nên mua ở đâu là rẻ và chắc ăn???

Nếu bạn mua laptop thì vào Hãng mua. Giá rẻ hơn so với VN + với lấy lại thuế tầm 5% nữa tính ra rẻ hơn VN khá nhiều. Nếu mua Dell hoặc Apple thì rẻ hơn VN khá nhiều. Còn mua các hãng khác thì rẻ ít thôi. Dân VN nhập Mac ở Sing còn Iphone nhập ở HK. Bạn nên check cấu hình thật kĩ ở VN đi sang đó gặp là múc luôn nhanh gọn. Nhiều mẫu nó sale 100$, tuỳ màu nó sale tiếp 100$ nữa là 200$ so với giá bình thường, cấu hình y xì nhau luôn.


bạn embuon.. nói qua lại làm mình thấy lo quá,biết thế đặt jetstar cho nó lành.nhưng lỡ đặt tiger rồi,ko hủy được, mình mang 700-1000 đô Mỹ là ổn nhỉ.hjchjc.à mà các bạn cho mình hỏi là cái vé tiger của mình mình mua ở đại lý chứ ko mua trên mạng thì chỉ có cái tờ xác nhận,ko có hóa đơn tiền mình đã trả thì có vấn đề j ko..hjc.mình mới đi lần đầu bỡ ngỡ và hồi hộp lắm

Ko sao đâu bạn. Bạn đi du lịch nó nhìn cái biết ngay. Còn đi làm xxx nó nhìn nó mới soi. Cứ cầm tiền đi, nó hỏi thì chìa ra. Cảm giác hơi khó chịu tí thôi nhưng xong đâu cũng vào đấy. Nếu bạn đi 1 mình thì ko chỉ hải quan soi mà đi taxi nhiều thằng nó cũng soi. Thậm chí bạn đứng trong khu mua sắm cũng có thằng ra xin số đt.
Bạn nào gặp tớ thì biết mặt tớ rồi. Thuộc lại vừa béo vừa xấu mà đứng trong khu Mustafa cũng có thằng ra xin số đt. Mình nói No No, nó đứng quay đi 1 lúc. Mình có đt rút ra nghe nó quay lại nhằng nhẵng đi theo. Bực mình gắt giọng lên nó mới đi chỗ khác.
Với cả ở HN chỉ có 2 lựa chọn 1 là đi VN airline hoặc Tiger. Còn đi Jetars là đi từ SG bạn à. Ko có bay thẳng từ HN đi Sing. Phải quá cảnh ở SG chuyển máy bay hơi mất thời gian. Bình thường bay thẳng HN đi sing mất 4 tiếng thì bay từ HN qua SG rồi đi Sing đổi máy bay mất thêm 2 tiếng nữa. Bạn cân nhắc và so sánh giá cả lần sau rút kinh nghiệm.

yilka
02-07-2010, 00:03
Có địa chỉ ko bạn, cho mình với :)

Mình định wa đó mua 1 cái laptop, vậy nên mua ở đâu là rẻ và chắc ăn???

Bạn có thể ghé Funan IT Mall, 1 cái shopping mall nổi tiếng nhất để mua đồ điện tử, xuống ở ga tàu Cityhall rồi đi bộ lên là thấy, khoảng 7' đi nhé. Hàng ở đây thì xịn, rẻ thì ko chắc, nhưng chất lượng tốt, và hoàn thuế 5% được, nên đáng để mua :D

love_storm_279
02-07-2010, 01:03
bạn nào ở SING mà muốn qua MALAY thì ra 371 beach road nhé,đi vào trong tòa nhà key point sẽ có 1 gian hàng của golden coach,mình có thể đặt đi từ sing sang genting,giờ đi thì có thể đi buổi tối để tích kiệm thời gian,đi buổi tối bắt đầu từ 11h, muốn đi genting thì phải đặt phòng trước nhé,ko lên đó ko còn phòng thì lại phải xuống kualalumpur ngủ.đối diện với 371 beach road,ở bên đường có rất nhiều tour du lịch đi malay.

Ở Geylang thì hình như có 49 lord,những lord chẵn từ 12 trờ đi là lord dành cho XXX=))=))=))
cụ nào muốn ăn cháo ếch ngon thì ra lord 11 nhé;);)