PDA

View Full Version : Du lịch Nepal tháng 10/01/2015 đến 19/01/2015



pemadrolma
21-12-2014, 12:32
Tour mở bởi cá nhân đang học tập và làm việc tại Nepal. Mọi người có thể tham khảo tại wesite www.facebook.com/dulichNepal


Điểm khởi hành: TP Hồ Chí Minh
Điểm đến: Kathmandu Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Chi phí: 26.000.000 VND
Phương tiện: Máy bay, Ôtô
Phòng nghỉ: Khách sạn
Hướng dẫn viên : Người Việt và người Nepal


Chi tiết hành trình
Ngày 10/01 Khởi hành: TP.HCM — Malaysia - Nepal
Đoàn tập trung lúc 08:00 ngày 10/1 tại Cổng số 2 Ga đi quốc tế — Sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đến Kathmandu, Nepal, quá cảnh tại sân bay Malaysia. Đến Sân bay Kuala Lumpur ( Malaysia ). Làm thủ tục nhập cảnh Malaysia. Chờ chuyển chuyến bay tại sân bay trong vòng 2h. Nghỉ đêm tại sân bay Kuala Lumpur. Sân bay lớn nhất Đông Nam Á. Tại đây bạn có thể thử loại café trắng của Old Town, khu vực bán hàng miễn thuế với nhiều loại hàng hoá đa dạng và giá rẻ. Thưởng thức ẩm thực châu Á đặc sắc hoặc nhâm nhi café của Starbuck hoặc thưởng thức vị McDonals. Ăn tối tự túc tại sân bay. 13:00 ngày 10/10, làm thủ tục xuất cảnh, chuyển chuyến bay từ Kuala Lumpur ( Malaysia ) đến sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu ( Nepal ). Chuyến bay sẽ hạ cánh vào 19:25 giờ địa phương (Nepal).Làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Về khách sạn tại Boudhanath nhận phòng, nghỉ ngơi. 20:30 : đoàn ăn tối tại nhà hàng.

Ngày 11/1
Sáng : Dạo quoanh bảo tháp Boudhanath. Một trong những bảo tháp lớn nhất ở Nam Á và thuộc di sản thế giới UNESCO. Tòa tháp màu trắng nổi bật với chiều cao là 36 mét, Boudhanath đã trở thành một tâm điểm cho du khách và Phật giáo Tây Tạng tại Nepal. Được xây dựng trên nền bảo tháp xá lợi của đức Phật Ca Diếp (Đức Phật tiền kiếp) bởi Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sinh). Khi bạn nhiễu quoanh tháp 100 vòng thì sẽ thanh tịnh được nghiệp xấu và không bị đoạ vào cõi thấp. Xung quoang bảo tháp có 4 tu viện tượng trưng cho 4 dòng tu chính của Phật giáo Tây Tạng : Gelug, Sakya, Nyingma, Kagyu.
Tham quan Bảo Tháp Boudhanath, Tu viện đầu tiên tại Nepal, Tháp chuông lớn nhất tại Kathmandu, Tu viện Nyingma đầu tiên tại Nepal.
Chiều :
Tham quan tu viện Shechen. Bảo tháp xá lơi của Dilgo Khyenste Rinpoche. Đức Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991) là một trong những đại lama của thế hệ cuối cùng hoàn thành sự học tập và tu hành ở Tây Tạng. Ngài là một trong những lama chánh của truyền thống cổ Nyingma, một vị nối dòng lỗi lạc của Dòng Thực Hành, ngài đã để hai mươi hai năm của đời mình thiền định trong ẩn tu, thành tựu những kết quả của nhiều giáo lý ngài đã nhận được. Học giả, hiền triết, và nhà thơ, thầy của các vị thầy, Rinpoche không hề ngừng gợi nguồn cảm hứng cho tất cả những ai gặp ngài qua sự hiện diện hùng vĩ, tính đơn giản, nghiêm trang và hài hước của mình. Ngài là Thầy của Trulshik Rinpoche, Chokling Rinpoche, Chokyi Nyingma Rinpoche, Sogayl Rinpoche… Tái sinh của ngài hiện tại Ngài Dilgo Khyenste Yangsi Rinpoche đản sinh năm 1993 tại Nepal trong gia đình Tsiley Chokling Rinpoche. Nhiễu quoanh 7 bảo tháp tượng trưng cho 7 cột mốc lịch sử của Đức Phật Bổn Sư. Được xây dựng bởi Dilgo Khyenste Rinpoche. Thánh hoá bởi Trulshik Rinpoche và Tenga Rinpoche.
18:00 : Về khách sạn nghỉ ngơi. Ăn tối tại nhà hàng.



Ngày 12/01

6:00 Dùng điểm tâm với những món ăn truyền thống của Nepal. Đoàn chuẩn bị đảnh lễ và tham dự pháp thoại với Chokyi Nyingma Rinpoche. Chokling Rinpoche
Chokyi Nyingma Rinpoche, đản sinh năm 1951 tại Tây Tạng, trong gia đình của Tulku Urgen Rinpoche, trì giữ dòng truyền Barom Kagyu. Ngài là hiện thân của Long Thọ Bồ Tát.Là học trò của Đức Pháp Vương Gyalwang Karmapa 16 , Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche và Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche. 1981 Ngài thành lập Yangjung Yeshe và xuất bản nhiều sách sang nước ngoài. Ngài hoằng Pháp ở nhiều nơi và hiện là viện trưởng của tu viện KaNying, chăm sóc cho 500 vị tăng và ni, trung tâm nhập thất Asura và Ni viện Nagi Gompa. Ăn trưa tại tu viện
Chiều:
Tham quan đền thờ hộ pháp nổi tiếng linh thiêng
Thăm quan trung tâm mua sắm của Nepal
18:00 : Về khách sạn nghỉ ngơi. Ăn tối tại nhà hàng.

Ngày 13/01 Boudhanath - Pharping Sáng : 6:30 Ăn sáng uống trà.
8:00 Hành hương đến Pharping
Hang Asura tại Pharphing, nơi Đức Liên Hoa sinh nhập thất và thành tựu pháp Kilaya, điều phục các yêu ma trong vùng.
Thăm hang Asura, nơi Ngài thị hiện thần thông bằng dấu tay trên tảng đá.
- Thăm tu viện 1000 vị Phật
- Tượng đức Tara tự hiện
- Treo cờ cầu nguyện trên núi thiêng
- Tịnh thất của Chatral Rinpoche
- Trường Shedra của Ani Choying Drolma
18:00 : Về khách sạn nghỉ ngơi. Ăn tối tại nhà hàng.

Ngày 14/01 : Boudhanath – Phulahari – Kopan

6:00 : Dùng điểm tâm sáng.
7:30 : Tập trung đi xe đến Phulahari, thăm bảo tháp xá lợi của Đức Jamgon Kontrul, Nhiễu bảo tháp giải thoát qua sự thấy do Đức Jamgon Kontrul III xây dựng. Đức Jamgon Kontrul III, sinh năm 1951, Ngài là một trong những đệ tử xuất sắc của Đức Karmapa thứ 16. 1992 : trên đường tìm kiếm tái sinh của Đức Karmapa thứ 17, Ngài bị tai nạn xe và viên tịch tại tu viện của Kalu Rinpoche. Tái sinh của Ngài, Jamgon Kontrul IV tái sinh 1995, hiện đang học cùng Đức Karmapa thứ 17 tại Ấn Độ. Ngắm cảnh Boudhanath từ trên cao Leo núi sang tu viện Kopan. Tu viện dòng Gelug lớn nhât tại Nepal. ( Tu viện của Lama Zopa Rinpoche ) Dùng cơm trưa tại tu viện Thăm bảo tháp xá lợi Phật và xá lợi của Gheshe Lama Konchog. Chiêm ngưỡng bảo tháp xá lợi quan thiên thủ. Vườn Phật Đà. Nghỉ ngơi và ngồi thiền trên núi.
Chiều :
Mua sắm tự do 16:00 : Tham dự khoá lễ hộ pháp ( Mahakala Puja ) 18:00 Về khách sạn và chuẩn bị ăn tối. Dùng cơm tối tại nhà hàng, ẩm thực Nepal. 19:30 : Đốt đèn cầu nguyện tại bảo tháp Boudhanath.

Ngày 15/01: Boudhanath – Patan - Swayanbhu


Dùng điểm tâm.
Đoàn tập trung đi xe đến Patan, thăm MahaBoudha, nơi được ví như Bồ Đề Đạo Tràng Chiêm ngưỡng quảng trường Patan, cung điện vua, bảo tàng, đền thờ Hindu Thăm phố làm tượng thờ tại Patan Dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. Chiều : Khởi hành sớm đi tham quan núi Amitaba, tu viện dòng Drukpa lớn nhất tại Nepal, chiêm bài tượng Phật A Di Đà và nhiều công trình Phật giáo tại núi Amitaba. Thăm tu viện của Trulsik Rinpoche. Tham quan Công viên các vị Phật. Bảo tháp Swayambhu được chọn làm biểu tượng du lịch của Kathmandu, leo núi lên bảo tháp tại Swayambhu. Về khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi. Ăn tối.

Ngày 16/01 : Namo Buddha

Dùng điểm tâm.
Đoàn tập trung đi xe đến Namo Buddha, nơi tiền kiếp Đức Phật Thích Ca đã hiến mình cho đàn cọp.
Chiều :
Về Boudhanath 16:00 : Tham dự khoá lễ hộ pháp ( Mahakala Puja ) 18:00 Về khách sạn và chuẩn bị ăn tối. Dùng cơm tối tại nhà hàng

Ngày 17/01:

7:30 Dùng điểm tâm
Đoàn khởi hành đến ni viện Nagi Gompa thuộc công viên quốc gia Nepal, nằm tách biệt trên núi. Đảnh lễ Tulku Urgyen Yangsi Rinpoche
Dùng cơm trưa tại tu viện
Chiều :
Thăm khu phố mua sắm Thamel. Được mệnh danh là khu phố tây với đầy đủ quà lưu niệm
18:00 Về khách sạn và chuẩn bị ăn tối. Dùng cơm tối tại nhà hàng

Ngày 18/01
5:00 : Tham dự khoá lễ cầu 21 vị Độ Mẫu ( Tara Puja) tại Kanying
7:30 Dùng điểm tâm. Nhiễu bảo tháp. Mua sắm tự do
10:30 : trả phòng. Dùng cơm trưa, ẩm thực Nepal
12:00: Tập trung ra sân bay Tribhuvan ( Nepal , làm thủ tục xuất cảnh, đi Maylaysia ) Ăn tối tự túc trên máy bay.
22h30 ( giờ địa phương) : máy bay hạ cánh tại sân bay KUL ( Malaysia ), nghỉ trưa tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Chờ chuyển chuyến bay trong 12h về Tp.HCM.
Ngày 19/01
6:00 : dùng điểm tâm sáng tự túc.
7:30: Làm thủ tục xuất cảnh, rời Malaysia về Tp.HCM.
10:05 ( giờ địa phương ): máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Kết thúc chương trình và chia tay đoàn.

* Chương trình sẽ thông báo chính thức khi đoàn tập trung họp tại Nepal.
- Giá tour bao gồm:
* Vé máy bay quốc tế khứ hồi: SGN/KUL/KTM – KTM/KUL/SGN
* Tất cả thuế sân bay và phụ phí xăng dầu;
* Khách sạn tại trung tâm bảo tháp Bouddhanath (2 người/phòng)
* Các bữa ăn theo đoàn
* Vé Tham quan vào cửa 01 lần các điểm có trong chương trình;
* Phương tiện vận chuyển tại nước ngoài;

- Giá tour không bao gồm:
* Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 06 tháng;
* Visa tái nhập Việt Nam (nếu mang hộ chiếu nước ngoài);
* Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình;
* Tiền phục vụ khuân vác, điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước qui định;
* Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương và tài xế địa phương (Thông thường 5USD/ngày/ng)