PDA

View Full Version : Xin tư vấn cung Apachai 4 ngày



Soi_AYS
23-10-2014, 00:14
Thứ 4 tuần sau mình đang lên lịch đi Apachai. Mình tham khảo trong phượt thấy cung này ok nhất. Bạn tư vấn cho mình xem có ổn không. Mình vẫn đang vướng ngày thứ 7 và chủ nhật. Không biết lịch đi như vậy có chạy xe quá nhiêu, vì mình muốn tối chủ nhật về HN sớm để các bạn mình nghỉ ngơi mai còn đi làm.

Ngày 0( Tối T4): HN - ĐB: Đi oto từ Bến Mỹ Đình
Ngày 1 (Thứ 5) Điện Biên Phủ –(60km)- tt.Mường Chà -(45km)- Siphaphin –(120km)- tt. Mường Nhé –(50km) - ĐBP 317 
Điện Biên Phủ - Mường Chà (60km)
Mường Chà – Si Sa Phìn (45km) - Chà Cang (23km)– Mường Nhé( 80km)
Mường Nhé–18km, ngã 3 Chung Chải–rẽ trái qua cầu 12km, Leng Su Sìn–9km, ngã 3–rẽ trái 9km, Tả Kho Khử–5km, đồn 317
- 6h00 : chuẩn bị hành lý, đổ xăng xe
- 6h30: ăn sáng
- 7h00: thăm Tượng đài chiến thắng Điện Biên
- 8h00: xuất phát từ ĐB --> Siphaphin 
- 11h00: ăn trưa tại TT Siphaphin 
- 12h00: xuất phát từ Siphaphin --> ĐBP 317 
- Ăn tối tại ĐBP 317 (cách chân núi leo mốc ~ 8km)

Lưu ý: 
+) Chỉ có 3 điểm đổ xăng chính tại Điện Biên, Siphaphin & Mường Nhé
+) Thường bắn tốc độ từ ĐB - Mường Chà
+) Đường từ ĐB --> Siphaphin tương đối đẹp. Sẽ mất khoảng ~ 70km từ Siphaphin lên Mường Nhé là hơi xấu 1 tí (nếu trời mưa sẽ xấu thêm tí nữa 
+) Ăn tối và ngủ của ngày 1 tại ĐBP 317 để sáng hôm sau leo cột mốc sớm
+) Buổi tối: giao lưu văn nghệ với các chú bộ đội tại ĐBP 

Ngày 2 (Thứ 6) Trek cột mốc 0 - Ngã 3 biên giới VN - Lào - Trung Quốc - Nơi 1 tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe 

- 6h00: ăn sáng, hoàn tất thủ tục chuẩn bị leo 
- 7h00 xuất phát từ ĐBP: đi xe máy khoảng ~8km đến điểm gửi xe và bắt đầu Trek
- 10h30 lên đến cột mốc số 0
- Ăn trưa, nghỉ ngơi, chụp choẹt & tận hưởng cảm giác "vượt lên chính mình" khoảng 2 tiếng
- 12h00: leo xuống
- 15h30 về đến ĐBP: nghỉ ngơi, chia tay các chú bộ đội
- 16h30: xuất phát về Mường Nhé (~60km) hoặc Chà Cang ( +30km), ở Chà Cang cơm ngon bổ rẻ.
- Nghỉ đêm tại Mường Nhé hoặc sẽ về Mường Lay

-Lưu ý:
+) Tổng quãng đường Trek (cả lên lẫn xuống) ~ 15km
+) Mỗi người tự chuẩn bị nước uống cho mình & tự chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để trek cột mốc như: găng tay hạt nhựa, găng tay các kiểu, ủng, mũ, bọc gối, bọc chân (nếu có) ..v..v...
+) Ăn sáng tại ĐBP
+) Bữa trưa sẽ do các chú bộ đội tại ĐBP chuẩn bị sẵn mỗi người/1túi. Đoàn sẽ chuẩn bị bát và đũa thìa dùng 1 lần
+) Mỗi người có thể mang thêm đồ ăn phụ, socola (giúp tỉnh táo), C sủi pha vào nước u dọc đường trek ..v..v...


Ngày 3 (Thứ 7) Mường Nhé –(100km)- Tx.Mường Lay-(100km)- Tx. Lai Châu-(80km)- Sapa 

- 6h00 ăn sáng
- 7h00 xuất phát từ Mường Nhé.
-11h00: Ăn Trưa tại Tx. Mường Lay
-12h00: Xuất phát đi Sapa
-18h00: Ăn tối và nghỉ đêm tại sapa

Ngày 4(Chủ nhật): Sa Pa –(140km) – Tx. Mù Cang Chải - (290km) -Hà Nội ( tổng~430km)
-6h00: Thức dậy chuẩn bị
-6h30: Ăn sáng 
-11h00: Ăn trưa tại Tx. Mù Cang Chải
-12h00: Về HN

CHI PHÍ:

1. Vé người: 350k
2. Vé xe: 150k/ người
3. Xăng: 700K ( xế ôm chia nhau thì mối người tầm 350k)
4.Ăn chính: 5 bữa x 30k=150k
5.Ăn sáng: 3 bữa X 20k=60k
6. Ngủ nghỉ: 3 đêm X 50k= 150k
7. Đồn 317: ăn tối + ăn sáng + ăn trưa + ngủ = 250k
8. Đồ ăn, vé linh tinh: 150k
9. Dẫn đoàn: 400k/đoàn ko kể số lượng( nếu ghép thêm đoàn khác thì ko đáng kể, còn nếu chỉ tầm 4ng thì 100k/ng)
Tổng: ~1tr700

Mr.Long
23-10-2014, 22:07
Xe khác thì vé chắc rẻ , chứ xe khách CLC giường nằm Hải Vân hình như vé người và xe như nhau = 400k thì phải ! Mình chạy xe dưới HN lên ĐB , nên ko biết . Nhưng 4 ngày là quá ok luôn . Chúc các bạn chuyến đi may mắn , vui vẻ !