PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Hỏi kinh nghiệm đi Vịnh Vân Phong từ Hà Nội



Autum
29-03-2011, 22:05
Chào ACE, mình muốn đi Vịnh Vân Phong dịp 30/4-1/5 từ Hà Nội. Bạn nào có kinh nghiệm, xin chia sẻ giùm.

1000 thanks advance nha!

bichthao
01-04-2011, 11:33
Bạn bay đến đâu, nếu đến NT bạn có thể thuê xe máy chạy từ NT vào Vịnh Vân Phong (hay còn gọi là Đầm Môn). Phải công nhận 1 điều Vịnh Vân Phong rất đẹp, nếu đã đi Vịnh Vân Phong rồi thì thật sự ở Việt Nam chả còn chỗ nào đẹp hơn chỗ này. Nó hội tụ đủ 3 điểm đẹp - hoang sơ - bình yên, khi ra Vịnh Vân Phong rồi, các bạn nhớ thuê thuyền hoặc đi bộ vào Xuân Đừng nhé, nơi đây cảnh đẹp tuyệt vời, nước biển xanh và trong vắt, đặc biệt hải sản vừa ngon vừa rẻ (ấn tượng mãi ghẹ ở đây to hơn bằng bàn tay mà chỉ có 250k 1 kg vừa ngon vừa chắc). Nếu bạn đi từ NT đi theo đường QL1A về hướng ra Bắc, đường rẽ vào Đầm Môn ngay dưới chân đèo cả, nằm bên tay phải. Từ chỗ rẽ chạy vào là Vịnh Vân Phong nằm dọc bên đường, đường đẹp lắm, dọc đường đi là 1 bên Cồn Cát 1 bên là biển. Lần trước đi tiếc ở đây chỉ có nửa ngày nên chưa chơi được nhiều, thầm nghĩ bụng nhất định phải quay lại để có 1 bộ ảnh tuyệt vời ở đây.

Ối_zời_ơi
02-04-2011, 15:05
Bạn chủ topic có thể tham khảo trong link dưới nhé.

https://www.phuot.vn/threads/16403-V%E1%BB%8Bnh-V%C3%A2n-Phong-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-gi%E1%BB%97-t%E1%BB%95-H%C3%B9ng-V%C6%B0%C6%A1ng-%289-12-4-11%29?highlight=v%C3%A2n+phong

Autum
02-04-2011, 20:54
@ Ối_Zời_ơi

Tớ hỏi đi thế nào, làm sao đến đươc VP từ Hà Nội. Link bạn gửi là nhóm đi từ S. gòn. Thanks anyway nha

@Bich Thao

Cảm ơn chỉ dẫn của bạn. Bạn cho hỏi từ sân bay Nha Trang tới vịnh Vân Phong đi hết khoảng bao nhiêu thời gian? Có dễ thuê xe máy không? tại Vân Phong có dễ thuê phòng trọ không?

conlele
02-04-2011, 21:24
Bay: HAN - NTG - đi xe bus hay thuê xe máy đi từ Nha Trang ra Vân Phong.

Tàu lửa: bỏ xe máy lên tàu lửa từ HAN - Tuy Hòa. Xuống tàu chạy xe từ Tuy Hòa tới Vân Phong.

linhnam
02-04-2011, 21:49
Bạn đi từ HN , nhưng cứ đọc topic chinh phục cực Đông của nhóm SG thì ra khối thông tin quan trọng đấy bạn ah! Mình xin thông tin thế này : Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Nha Trang khoảng 32 km nha, từ Nha Trang bạn dễ dàng thuê xe máy đi Vịnh Vân Phong ( huyện Vạn Ninh ) thêm 118 km nữa . ( Vì Nha Trang - Ngã 3 vào Văn Phong là 100 km rùi, từ đó rẽ phải con đường nhựa rất đẹp khoảng 18 km là vào cuối đường ). Lại thêm ở đây có một trạm biên phòng ở cuối đường , hình như khách tham quan phải trình giấy tờ thì mới tiếp tục được! Có 2 cách ra cực Đông là : đi bộ theo con đường cát ven biển ( đường mòn thôi nha ) và thuê tàu du lịch tại Văn Phong.
Nếu muốn đi tàu nhẹ nhàng hơn thì bạn liên hệ trước nha!
Mình sẽ send số phone tàu Vp mình biết sau nha!
Cách còn lại nếu bạn không đi máy bay vào Cam Ranh, và cũng không đi tàu hoả vào ga Nha Trang ( theo mình bạn nên đi tàu Hàng Cỏ - Nha Trang, mang theo xe máy hay không tuỳ vào khả năng kinh tế của bạn ha! ) - đó là đáp chuyến bay Nội Bài - Tuy Hoà ( tỉnh Phú Yên; sau đó bắt xe Bắc Nam vào tới ngã ba Văn Phong ( khoảng 40 km hà ), có thể rút ngắn thời gian hơn so với bạn đi từ Nha Trang ra đó!
thân!

tichuot
02-04-2011, 22:12
Cảm ơn chỉ dẫn của bạn. Bạn cho hỏi từ sân bay Nha Trang tới vịnh Vân Phong đi hết khoảng bao nhiêu thời gian? Có dễ thuê xe máy không? tại Vân Phong có dễ thuê phòng trọ không?

Từ sân bay Cam Ranh đến Nha Trang là 30km, bạn có thể bắt bus đi tới Nha Trang. Sau đó tại bến xe Nhan TRang, bạn bắt tiếp xe đi Đầm Môn, trên đường đi bạn thương lượng với các tài xế để họ chở bạn thẳng ra Sơn Đừng luôn.

Còn nếu không bạn có thể thuê xe máy tại Nha Trang chạy lên Đầm Môn - Sơn Đừng cũng được.

Vịnh Vân Phong là tên của vịnh, nhưng không biết bạn sẽ chơi tại Đầm Môn hay Sơn Đừng, Bãi Tây.....hay đâu nên chẳng biết mà tư vấn cho bạn.

- Về Sơn Đừng thì có khoảng 30 nhà của người dân thôi, họ không có nhà trọ, chỉ có khoảng 2 -3 quán ăn và nấu ăn ngon nhưng giá cả khá cao. Bạn có thể xin ngủ tại quán luôn, họ cho bạn mượn chiếc chiếu rồi trải ra nằm, không có mềnh mùng gì cả, nhớ mang theo thuốc chống muỗi vì toàn muỗi biển to và bự.
- Bãi Me chỉ là 1 hòn đảo nhỏ không có người sinh sống, nhưng tại đây có bãi san hô và biển cạn nên bạn có thể phơi mình dưới biển hàng giờ để tha hồ ngắm san hô và sinh vật biể.
- Bãi Tây: Được qui hoạch thành khu vui chơi với lác đác vài cái ghế, vài cái bàn trên bãi biển trong xanh, tại đây có phục vụ món ăn dân dã, bình dân ...

MONTER
02-04-2011, 22:47
Cách đơn giản nhất là đi tàu đến ga Vạn Giã cách Vân Phong 20 km, sau đó bắt xe ôm vào. Chỉ cần bỏ 1 ít thời gian ra là tìm thấy cách đi thôi, mọi thứ đều có trên phượt hết rồi.

tunbo
03-04-2011, 00:16
Cách đơn giản nhất là đi tàu đến ga Vạn Giã cách Vân Phong 20 km, sau đó bắt xe ôm vào. Chỉ cần bỏ 1 ít thời gian ra là tìm thấy cách đi thôi, mọi thứ đều có trên phượt hết rồi.

Đơn giản như thế nào ạ?
Đúng là tàu Bắc - Nam từ Hà Nội thì chuyến nào cũng chạy qua ga Vạn Giã thật, nhưng làm thế nào để xuống ở ga Vạn Giã đơn giản như bạn MONTER nói ạ?
Xuống ở ga Nha Trang rồi bắt tàu chợ ngược ra Vạn Giã, hay xuống Tuy Hòa (không phải tàu Thống Nhất nào cũng đỗ ở Tuy Hòa) hay xuống ở Quy Nhơn rồi bắt tàu chợ xuôi vào Vạn Giã?
Phải chuyển tàu, rồi chắc chắn phải ngồi chờ "transit" ở cái ga trung gian. Thực ra bạn Autum từ Hà Nội muốn đi tàu đến ga Vạn Giã (và xuống ở ga Vạn Giã) chẳng đơn giản tí nào, dù không phải là quá khó.

Autum
04-04-2011, 18:59
Cảm ơn Tunbo đã cải chính, không thì cứ tưởng phương án của bác Monster đơn giản thật. Autum thân gái dặm trường, chuyến này đi một mình, chắc không dám chọn phương án phiêu lưu quá.

Autum
04-04-2011, 19:06
Bạn ơi, nghe có vẻ không đơn giản nhỉ. Theo như bạn nói thì chỉ có Sơn Đừng là may ra còn có chỗ trọ, những nơi khác như Đầm Môn và Bãi Tây thì không có nhà dân và không có phòng trọ cho thuê đúng không? Trong trường hợp này, chắc phải đi theo đoàn chứ con gái đi một mình xem chừng không ôn lắm nhỉ.

linhnam
06-04-2011, 14:04
Bạn ơi, mình nhớ post số điện thoại đi Đầm Môn 1 lần rùi, mà tìm hoài không thấy! Hoá ra là Phượt bị mất dữ liệu một lần rùi, mình mới xin lại số nè, có gì bạn liên hệ : Mrs Hồng tàu nha 0905770063 !

Autum
07-04-2011, 20:41
Cảm ơn linhnam nha. Có mem khác cũng đang rất muốn có contact ở Đầm Môn.

GEOHUNG
12-04-2011, 09:46
Nếu muốn tham quan Vịnh Vân Phong sẽ có hai hướng đi cho bạn:
1 : Tham quan khu du lịch Dốc Lết, nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin, Kho ngoại quan Vân Phong, và một số bãi biển đẹp.
Cách đi : mình nghĩ tốt nhất là bạn thuê xe máy ở Nha Trang bạn chạy ra hướng bắc qua thị trấn Ninh Hòa khoảng 1,5km thấy bảng hướng dẫn đi vào nhà máy đóng tàu huyndai bên tay phải bạn quẹo vào chạy khoang 8 km sẽ thấy nhà máy đóng tàu va kho VP, bạn chạy tiếp sẽ thấy bãi biển dài trong xanh trong này có nhiều khu nghỉ mát. Đây là một nơi tham quan rất đẹp.
2 : Tham quan Đầm Môn, Hòn Đôi là điểm cực đông tổ quốc, thử khả năng leo núi của mình...
Cách đi : Từ Nha Trang bạn chạy qua thị trấn Ninh Hòa chạy tiếp đến thị trấn Vạn Giã hỏi đèo Cổ Mã. Khi bạn chạy vừa đến đầu đèo Cổ Mã sẽ thấy có một con đường bên tay phải là hướng đi vào, đây là một con đường một bên là bãi cát một bên là biển rất đẹp. Bạn chạy theo đường này khoảng hơn 10km sẽ vào đến bãi biển có chợ bạn có thể ăn uống, ở đây bạn có thể thuê tàu để đi Hòn Đôi
Có hai cách ra Hòn Đôi : thuê tàu bạn phải hỏi trước nếu bạn đi 1 mình thì rất khó vì giá tàu cao khoảng 1-2 triệu nhưng đi tàu thì bạn sẽ ra được HĐ dễ dàng và nhanh chóng ( Hòn Đôi là một đảo nhỏ cách đất liền khoảng 200 m chỉ có tàu mới ra được)
Đi đường bộ : khi bạn chạy đến chợ bạn hỏi đường vào bãi Cỏ Ống (bây giờ có thể là bãi Cá Ông hay là tên gì vì sao lại vậy thì bạn phải gặp được chú Ba Thanh là gia đình sống trong căn lều theo link này (https://www.phuot.vn/threads/16403-V%E1%BB%8Bnh-V%C3%A2n-Phong-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-gi%E1%BB%97-t%E1%BB%95-H%C3%B9ng-V%C6%B0%C6%A1ng-%289-12-4-11%29?highlight=v%C3%A2n+phong) khi nói chuyên với chú Ba bạn sẽ biết được nhiều thứ thú vị lắm) Có thể bạn trả cho chú ít tiền để chú dẫn bạn đi cho nhanh.
Đây là đường đèo đang làm khá nguy hiểm, bạn chạy hết đường gửi xe lại mấy anh công nhân dang làm khu du lịch rồi theo đường mòn ra nhà chú Ba Thanh nếu ai hỏi khó cứ nói là con cháu ra thăm chú Ba họ sẽ cho qua.
Một số hình ảnh để bạn tham khảo

https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00047.jpg

https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00052.jpg

https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00067.jpg

https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00068.jpg
Hòn đảo nhỏ là Hòn Đôi điểm cực Đông nằm trên đấy.
https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00077.jpg

GEOHUNG
12-04-2011, 13:58
https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00044.jpg
https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00045.jpg
https://i460.photobucket.com/albums/qq324/geohung/VAN%20PHONG/CUC%20DONG/DSC00003.jpg

Autum
12-04-2011, 22:00
Cảm ơn bác Geo nha, nhìn mấy cái ảnh của bác thấy Cực Đông đẹp và hoang sơ đến phát thèm. Không biết bao giờ mới đến được nơi đó.

biendaikho
16-04-2011, 17:50
Hạ tầng du lịch ở Vân Phong chuối tệ, bác có thể book phòng theo số điện thoại 0987 172 118, nhà nghỉ tên gì em cũng chẳng nhớ, nhưng cả cái khu Đầm Môn, Xuân Đừng, Mũi Đôi chỉ có mỗi cái này.
Một điều nữa, chạy xe trên QL1 từ Nha Trang đi đèo Cổ Mã rất nguy hiểm, phải tuyệt đối cẩn thận, còn đến Cổ Mã rồi, đường vào Đầm Môn thì đẹp khỏi chê, thiên đường!

linhnam
25-04-2011, 12:22
@ biendaikho :Mình thấy khách sạn này ok nè! mình chưa ở nhưng đã ăn trưa, chiều ở đây vài lần khi đến Văn Phong đó!
có link nữa nè :

http://www.nhatrang-travel.com/index.php?cat=150105&itemid=117
Khách sạn Đầm Môn (1 sao)


Địa chỉ: Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 058.3939058 Fax: 058.3939073