PDA

View Full Version : Hà Giang ngày trở lại !



dantd9x
12-10-2014, 23:53
Cuối tháng 10 nhóm bọn em định đi HG và tham khảo đc cung này của bác Wirie
Lịch trình:
- Ngày 0: Người và xe lên oto
- Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng (140km) 5h, 1h30 chiều nghỉ ăn trưa Phó Bảng.
3h chiều 1/9 Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn (70km) 3h, khoảng 6h chiều đến Đồng Văn. Nghỉ ở Đồng Văn
- Ngày 2: Sáng phi xe lên Đồn Cao uống cf ngắm cả thị trấn Đồng Văn từ trên cao.
Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Xín Cái - Sơn Vĩ ( biên phòng hok cho vào thì chạy dọc sông Nho Quế đến Săm Pun ) - Mèo Vạc - Bắc Mê. Ngủ nghỉ ở Bắc Mê
- Ngày 3: Bắc Mê- Đường Âm- Yên Hoa- Ba Bể- Chợ Đồn- Định Hóa- Thái Nguyên- Hà Nội (300km)

Em muốn hỏi là ai mới cung này rồi cho em xin ít kinh nghiệm về Săm Pun , Sơn Vĩ ( Đường xá, quang cảnh , chỗ chơi ) với ạ ... !

Em xin chân thành cảm ơn !:D:D

dantd9x
13-10-2014, 19:06
Hic hóng cao nhân mà khó quá ạ :(

HaGiang114
13-10-2014, 19:38
Trực tiếp tìm cao nhân hỏi đi cậu :D

hoanglinh
13-10-2014, 23:47
Ngày 1 có lẽ đến Yên Minh là các bạn sẽ phải dừng ăn trưa rồi. Cố gắng ăn xong chạy sớm để chiều lên Sủng Là, Đồng Văn ngắm Tam Giác Mạch cho thoải mái thời gian.
Ngày 2 mình e là bạn có mà về được Bắc Mê ngủ lắm, tuy nhiên mình ko rõ đường từ Săm Pun lên Sơn Vỹ đã làm xong hết chưa, trước đây thì nó là đoạn kinh khủng nhất trong các cung của Hà Giang, giờ thì từ Xín Cái lên Săm Pun đường đẹp lắm rồi (Từ Xín Cái đi Săm Pun trước rồi mới đến Sơn Vĩ nhé)
Ngày 3 bạn nên chạy đường Bắc Mê - Hà Giang - Hà Nội thì sẽ đơn giản hơn.

Vận Mệnh 13
17-10-2014, 19:58
Lịch trình của bạn hơi căng 1 chút.
Ngày 1 và ngày 2 là phải cố gắng mới chạy đc hết theo lịch trình đó bạn :)
Cho vậy bạn nên căn cứ vào thời gian mà sắp xếp lại cho hợp lý, chứ mùa này lên HG mà chỉ có chạy và chạy thì hơi phí.
Mình đi Săm Pun, Sơn Vĩ từ năm ngoái nhưng cũng góp ý với bạn 1 chút như này.
Từ Đồng Văn theo Mã Pí Lèng, Xín Cái lên Săm Pun trước. Tại đây bạn nên vào trình báo với mấy anh Biên Phòng và xin phép đi trekk mốc. Từ Săm Pun vào Sơn Vĩ thì năm ngoái mình đi đường rất xấu, nát bét, ko biết bjo thì thế nào. Nhưng vào đây bạn cũng nên báo cáo chính quyền hoặc biên phòng để việc đi lại, trekk mốc cho dễ dàng. Các anh ấy cũng dễ tính, vào trình báo 1 câu là ok ngay. Từ Sơn Vĩ các bạn có 2 sự lực chọn để đi ra Mèo Vạc. 1 là quay lại đường Xín Cái về Mèo Vạc. 2 là đi theo đường mòn xuống sông Nho Quế rồi về Khâu Vai ra Mèo Vạc. Nếu các bạn có thời gian thoải mái thì nên đi theo đường sông Nho Quế :) Còn nếu gấp quá thì nên theo đg Săm Pun - Xín Cái :)