PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Khi gặp động đất



Chitto
20-03-2011, 13:46
Tai họa động đất ở Nhật thật khủng khiếp, Việt Nam mình ít chịu động đất hơn, nhưng không có nghĩa là không có.

Tôi vẫn nhớ cái năm Hà Nội bị động đất khá mạnh (hình như 6 độ???) năm 1983. Tôi ở trong khu tập thể lắp ghép 5 tầng, thì thấy nhà rung chuyển. Một ai đó hét lên ngoài cầu thang "Động đất", rồi rầm rập người chạy xuống khoảng sân rộng trước khu nhà. Tất cả im thít nhìn đứng đăm đăm nhìn lên khối nhà như chờ nó đổ xuống. Nhưng rồi không có gì xảy ra.

Nhiều năm sau dấu tích rõ của động đất năm đó có thể thấy trong bệnh viện Nhi Thụy Điển, khi cả khối cầu thang tách ra khỏi nhà chính, tạo thành khe hở lớn.

Chitto
20-03-2011, 13:51
Khi gặp Động đất thì phải làm gì?

Tất nhiên nếu có khoảng trống rộng như sân khu nhà tôi năm xưa thì tốt quá, và mọi người nếu kịp thì phải chạy bằng được ra chỗ trống.

Nếu biết không thể chạy được, thì cần phải ẩn nấp, nhưng ẩn nấp thế nào?

Những bức ảnh chụp ở Nhật vừa rồi cho thấy trẻ con nấp dưới gầm bàn. Tuy nhiên vừa đọc một bài dịch của tác giả Doug Copp: TẠI ĐÂY (http://ngoisao.net/news/choi-blog/2011/03/164091-nen-o-dau-khi-dong-dat/).

Bài viết khoa học và có lý: Đó là không phải chui xuống các đồ vật, mà là nằm cuộn tròn BÊN CẠNH cách đồ vật.

Khi đó nếu trần nhà sập thì các đồ vật sẽ bị đè bẹp dúm, nhưng chúng sẽ tạo nên một khoảng trống ngay bên cạnh, và người ta sẽ an toàn ở đó hơn rất nhiều so với ở dưới các đồ vật.

Trường hợp đi xe ô tô trên đường cao tốc có tầng trên cũng vậy, ra khỏi xe và nằm bên cạnh xe.

http://ngoisao.net/news/choi-blog/2011/03/164091-nen-o-dau-khi-dong-dat/

Chitto
25-03-2011, 08:49
Haha, tối qua gặp động đất thật thì mình lại chả làm gì.

Chuyện là buổi tối đi ăn về khá muộn (hơn chín giờ), no kềnh càng, ngồi trước cái máy tính bên bàn làm việc, cũng buồn ngủ rồi vì căng da bụng chùng da mắt mà. Thấy cái ghế ngồi nó lắc lư, nghĩ quái lạ cái ghế cứng này lại bềnh bồng như cái loại ghế ngả của các sếp thế này. Ngồi ngay ngắn lại cũng vẫn thấy hơi ngả nghiêng... Thoáng trong đầu nghĩ là hay động đất, nhưng mà xung quanh chẳng có ai hét lên "động đất" rồi chạy sầm sập xuống cầu thang như năm xưa nữa, thế thì chắc là không phải. Thế thì chắc là do mệt nên tưởng tượng ra thế...


Sáng nay đọc báo mới biết động đất thật.

Nếu động đất mạnh hơn thì mình sẽ chạy ngay ra ngoài nhà, vì nhà mình chạy ra chỗ trống cũng rất tiện....

phuonggeo
25-03-2011, 20:20
Tài liệu của UN-Vietnam: Factsheet on earthquakes and tsunamis in Vietnam - 24 Mar 2011

Ứng phó với động đất:
Chuẩn bị ứng phó:
- Luôn chuẩn bị sẵn túi cứu thương và những đồ dùng cần thiết ở nhà, công sở bao gồm thực phẩm cơ bản, đèn pin và pin dự phòng, bình chữa cháy, quần áo, thuốc men...
- Biết cách cắt cầu dao điện, ngắt nguồn gas, nước. Biết rõ các vị trí van, khóa đường ống khẩn cấp.
- Biết các vị trí có thể bảo vệ bản thân khi có hiện tượng rung lắc mạnh. Chú ý các trung tâm cứu nạn khẩn cấp và các đường di tản.
- Kiểm tra chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở để có thể gia cố, tăng viện nếu cần thiết.
- Giáo dục cộng đồng về cách chuẩn bị và ứng phó với động đất.
- Tổ chức các hoạt động tập luyện ứng phó tình huống khẩn cấp tại cộng đồng hoặc công sở.
- Huấn luyện các thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cách thoát nạn hoặc giúp đỡ trong trường hợp xảy ra động đất.
- Nếu có thể, nên chuẩn bị trước chỗ ở cho người già hoặc người bị thương tật ở các vị trí gần cửa thoát hiểm.

Khi xảy ra động đất:
- Nếu bạn đang ở trong nhà:
+ Nấp và chờ ở sau bàn ghế, giường tủ cứng hoặc đối diện với tường ngăn trong nhà (Phương pháp "drop, cover, and hold on")
+ Tránh xa cửa kính, chai lọ, cửa ra vào, các bức tường và những nơi có thể xảy ra đổ vỡ.
+ Ở trong nhà đến khi hết động đất và có thể ra ngoài an toàn.
+ Cần chú ý hệ thống điện vì có thể xảy ra mất điện, tự động báo cháy và dập lửa.
+ Tuyệt đối không sử dụng thang máy.
- Nếu đang ở bên ngoài:
+ Ở đâu ở yên đó.
+ Tránh xa các tòa nhà, cây to, đèn đường và hệ thống dây điện. Di chuyển đến những nơi thoáng đãng.
- Nếu đang chạy ô tô:
+ Dừng xe ngay lập tức, tấp vào lề và ở yên trong xe.
+ Tránh dừng, đỗ cạnh các tòa nhà, cây cối, cầu cho người đi bộ, hệ thống dây điện...
+ Không lái xe qua cầu hoặc hầm chui có dấu hiệu hư hại.
+ Di chuyển cận thẩn sau khi hết động đất, chú ý các hư hỏng trên đường và cầu.
- Nếu bị kẹt trong đống đổ nát:
+ Không được dùng diêm hoặc bật lửa.
+ Không di chuyển xung quanh.
+ Che mồm mũi cẩn thận.
+ Gõ vào đường ống hoặc tường để đội cứu hộ dễ dàng nhận ra. Nếu có còi thì sử dụng. Nếu đội cứu hộ vẫn không tìm thấy thì hãy hét to, vì khi mở miệng bụi bặm, chất bẩn sẽ thâm nhập vào người, có thể gây thương tổn.

Sau khi xảy ra động đất:
- Nếu gặp nạn nhân ngừng thở, hãy làm hô hấp nhân tạo. Cố gắng cầm máu các vết thương.
- Không di chuyển nạn nhân bị thương tổn mạnh, trừ trường hợp có thể gây nguy hiểm hoặc thương tổn lớn hơn.
- Sử dụng các thiết bị cấp cứu khẩn cấp trong trường hợp thương tổn nhẹ. Với các trường hợp nặng hơn cần tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc người có chuyên môn nếu cần phải di chuyển họ.
- Di chuyển đến điểm sơ tán khẩn cấp gần nhất. Nếu không bị thương tổn nặng, hãy hỗ trợ trẻ em, người già, phụ nữ mang thái và những người bị thương tổn nặng hơn.
- Mang theo radio để nghe các bản tin khẩn cấp.
- Cảnh giác với nguy cơ sóng thần nếu đang ở gần biển. Nếu có cảnh báo từ nhà chức trách về nguy cơ sóng thần sắp đổ bộ, hãy di chuyển nhanh nhất vào trong đất liền hoặc vùng đất cao hơn.
- Đi giày ở khu vực đổ nát, nhiều mảnh vỡ hoặc kính.
- Nếu có thể, tham gia dọn dẹp, xây dựng lại nhà và các công trình công cộng.

Pinka
26-03-2011, 09:38
Thông thường động đất xảy ra trong khoảng 10s thế nên khuyến cáo những ai ở khu chung cư ko nên chạy ra ngoài vì khi có động đất nhà mà đổ thì trong khi chạy ra ngoài bằng cầu thang thoát hiểm sẽ có nguy cơ gặp nạn nhiều hơn là khi bạn núp ở trong nhà.

sake
28-03-2011, 11:49
(bài do bạn HưuDinhNguyen giới thiệu)

Tôi tên là Doug Copp. Tôi là Đội trưởng đội cứu nạn (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cấp cứu giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất.

Tôi đã trườn, bò trong 875 toà nhà đă bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước.

Tôi đã là một chuyên gia Liên Hợp Quốc về khắc phục thảm hoạ (Disaster Mitigation) trong 2 năm. Tôi đã làm việc tại tất cả các thảm hoạ trên thế giới từ năm 1985, trừ những thảm hoạ xảy ra đồng thời.

Toà nhà đầu tiên tôi đã từng trườn bò trong đó là nơi đã là một trường học ở Thủ độ Mexico trong trận động đất năm 1985. Mỗi đứa trẻ đều đang ở dưới bàn của nó. Mỗi đứa trẻ đã bị nghiền nát tận xương. Lũ trẻ có thể đã sống sót bằng cách nằm dài bên cạnh bàn học của chúng trên các lối đi. Điều đó thật là bẩn thỉu, vô lương và tôi đã băn khoăn tại sao lũ trẻ đã không ở trên các lối đi. Lúc đó tôi đã không biết là lũ trẻ được nói cần ẩn náu dưới cái ǵì đó.

Đơn giản mà nói, khi các toà nhà sụp đổ, sức nặng của trần rơi trên các đồ đạc bên trong nghiền nát các vật này, để lại một khoảng trống ngay cạnh chúng. Khoảng trống này là cái mà tôi gọi là “tam giác của sự sống”. Vật càng lớn, nó sẽ kết khối càng rắn chắc và nhỏ. Vật kết khối càng nhỏ th́ì khoảng trống càng lớn, khả năng càng lớn là người sử dụng khoảng trống để an toàn sẽ không bị thương. Lần tới khi bạn xem một toà nhà sụp đổ, trên tivi, hảy đếm “các tam giác” được h́ình thành mà bạn thấy. Chúng có ở mọi nơi. Nó có h́ình dạng chung nhất, bạn sẽ thấy trong các toà nhà bị đổ sập.


https://www.baylenvietnam.com/wp-content/uploads/2011/03/image001.gif
CÁC LỜI KHUYÊN AN TOÀN KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT

1) Hầu hết những người chỉ đơn giản “cúi đầu xuống và ẩn náu” KHI CÁC TOÀ NHÀ SỤP ĐỔ bị nghiền nát đến chết. Những người chui xuống các vật như bàn làm việc hay ô tô, bị nghiền nát.

2) Các con mèo, chó và trẻ nhỏ thường cuộn tṛòn một cách tự nhiên trong tư thế bào thai.Bạn cũng nên như vậy trong một trận động đất. Nó là một bản năng sống sót/an toàn tự nhiên.

https://www.baylenvietnam.com/wp-content/uploads/2011/03/image003.jpg

Bạn có thể sống sót trong một khoảng trống nhỏ hơn. Hãy đến cạnh một vật, cạnh một cái tràng kỷ, cạnh một vật to lớn đồ sộ mà sẽ bị bẹp nhẹ nhưng để lại một khoảng trống cạnh nó.

https://www.baylenvietnam.com/wp-content/uploads/2011/03/image005.jpg
3) Các toà nhà gỗ là những loại nhà an toàn nhất để ẩn náu trong một trận động đất. Gỗ linh hoạt và di động theo các sức mạnh của trận động đất. Nếu toà nhà gỗ sụp đổ, các khoảng trống an toàn lớn sẽ được tạo ra. Cũng vậy, các toà nhà gỗ có sức nặng tập trung, phá huỷ ít hơn. Các toà nhà gạch sẽ đổ đến từng viên gạch. Các viên gạch sẽ gây ra nhiều vết thương nhưng các cơ thể bị đè nén ít hơn là các tấm bê tông.

4) Nếu bạn đang trong giường trong đêm và một trận động đất xảy ra, đơn giản là lăn khỏi giường.
Một khoảng trống an toàn sẽ tồn tại gần giường. Các khách sạn có thể có được tỷ lệ sống sót cao hơn trong động đất, đơn giản bằng việc dán một dấu hiệu phía sau cửa của mỗi pḥòng báo cho những người thuê pḥòng nằm xuống sàn, ngay cạnh giường trong một trận động đất.

5) Nếu một trận động đất xảy ra và bạn không thể trốn thoát dễ dàng bằng cách qua cửa lớn hoặc cửa sổ, hãy nằm xuống và cuộn tṛòn trong tư thế bào thai ngay cạnh một ghế tràng kỷ hay một ghế lớn.

6) Hầu hết những người đứng dưới ô cửa khi các toà nhà sụp đổ sẽ bị chết. Như thế nào? Nếu bạn đứng dưới ô cửa và rầm cửa rơi xuống phía trước hay phía sau bạn sẽ bị nghiền nát bởi trần nhà phía trên. Nếu rầm cửa rơi xuống bên cạnh, bạn sẽ bị cắt làm đôi bởi ô cửa. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ bị chết!

7) Không bao giờ được đi vào cầu thang.
Các cầu thang dao động riêng rẽ với các phần chính của toà nhà. Các cầu thang và phần cọ̀n lại của toà nhà tiếp tục va đập vào nhau cho đến khi cấu trúc cầu thang gãy. Những người đi vào cầu thang trước khi chúng găy bị băm nhỏ bởi các mặt cầu thang – kinh khủng gấp bội. Thậm chí nếu toà nhà không sụp đổ, hãy tránh xa cầu thang. Các cầu thang là phần của toà nhà có thể bị hư hại nhiều nhất. Thậm chí nếu các cầu thang không bị sụp đổ bởi động đất, chúng có thể sụp đổ sau đó khi bị quá tải bởi những người bỏ chạy. Luôn luôn nên kiểm tra cầu thang xem có an toàn không, thậm chí khi phần c̣òn loại của toà nhà không bị thiệt hại.

8) Hãy ra gần tường ngoài của toà nhà hay là bên ngoài toà nhà nếu có thể – Tốt hơn nhiều là ở gần bên cạnh của tòa nhà hơn là ở bên trong. Bạn càng ở xa bên trong tòa nhà th́ì đường thoát chạy của bạn sẽ bị chặn lại càng có khả năng xảy ra.

9) Những người ở bên trong các phương tiện giao thông của họ cũng bị nghiến nát khi con đường ở bên trên rơi xuống trong một trận động đất và nghiền nát xe của họ; đó chính xác là điều đă xảy ra với các tấm bê tông giữa các tấm sàn của xa lộ Nimitz. Các nạn nhân của trận động đất San Francisco đều ở bên trong xe của họ. Tất cả đều bị chết. Họ có thể đă sống sót dễ dàng nếu thoát ra và ngồi gần (nhưng không chạm vào) xe của họ. Mỗi người bị chết có thể đã sống nếu họ có thể thoát ra khỏi xe và ngồi hoặc nằm gần xe. Tất cả các xe bị nghiến nát đều có khoảng trống cao 3 feet ngay cạnh chúng, trừ các ô tô bị các cột rơi trực tiếp vắt chéo ngay cạnh.

https://www.baylenvietnam.com/wp-content/uploads/2011/03/image007.jpghttps://www.baylenvietnam.com/wp-content/uploads/2011/03/image009.jpg
10) Tôi đã phát giác ra, trong khi trườn ḅò bên trong các toà báo và các cơ quan có nhiều giấy tờ khác bị sập, rằng giấy tờ không bị bẹp. Những khoảng trống lớn được thiết lập quanh những đống giấy.


Xin coi thêm các video sau đây


http://www.youtube.com/watch?v=Cvx-Em5kuJ0
http://www.youtube.com/watch?v=Cvx-Em5kuJ0&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=q_SBw-p98Cs
http://www.youtube.com/watch?v=q_SBw-p98Cs

http://www.youtube.com/watch?v=ZDi69Q_ojWo
http://www.youtube.com/watch?v=ZDi69Q_ojWo&feature=related
nguồn http://www.baylenvietnam.com/du-lich-kham-pha/tam-giac-cua-su-song.html

outdoor
05-04-2011, 15:41
e thấy bài viết ở đây khá đầy đủ nè Cẩm nang tồn tại khi động đất (http://goccongnghe.net/forum/forum_posts.asp?TID=3782&OB=ASC)

meonho09
28-05-2011, 20:58
Hôm nay vừa tham gia lớp phòng cháy chữa cháy, học cách chạy khi có cháy đã hay, đọc bài này của bạn càng thấy bổ ích. Happy day

iam
30-05-2011, 16:03
hay, rất hữu ích

kenkendautroc
18-08-2011, 16:31
Mình mới đọc về cái Triangle of Life trên mạng xong, định dịch lại đem lên phượt thì thấy trên này đã có rồi :)

Nhưng không biết đã ai đọc trả lời của Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ đối với bài viết của ông Doug Copp chưa? Vì chưa thấy ai đăng lên đây nên mình tiện thể up lên cho mọi người tham khảo.

Các bạn có thể đọc nguyên văn tiếng Anh tại đây:

http://www.snopes.com/inboxer/household/triangle.asp
http://www2.bpaonline.org/Emergencyprep/arc-on-doug-copp.html
http://earthquake.usgs.gov/learn/faq/?faqID=141

Còn bài tiếng Việt sau là do mình lược dịch, có thể còn nhiều sai sót, các bạn tự do ném đá và sửa lỗi :D, hoặc nếu có bản dịch khác chính xác hơn thì cho mình đọc ké, vì mình thấy vấn đề này khá hay và quan trọng :)

kenkendautroc
18-08-2011, 16:35
Trả lời của Hội Chữ Thập Đỏ (HCTD) Hoa Kỳ đối với “Triangle of Life” của Doug Copp

Gần đây HCTD Hoa Kỳ được biết rằng có ý kiến phản đối đối với lời khuyên an toàn “Drop, Cover and Hold on” (Xin lỗi mình không biết dịch chính xác câu này ra sao, nên giữ nguyên tiếng Anh. Đó là phương pháp tìm cách trú ẩn dưới bàn, ghế, gầm giường ... mà các bạn có nói ở trên). Sự phản đối này bắt nguồn từ ngài Doug Copp, đội trưởng đội cứu hộ và ứng phó với thiên tai của đội cứu hộ quốc tế Mỹ (1 tổ chức tư nhân, không có bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ Mỹ hay các cơ quan khác.

(Về bài viết của Mr. Doug Copp thì bên trên đã có bạn dịch, mình sẽ không nhắc lại, chỉ xin lược dịch ý kiến trả lời của HCTD)

1/ Những chuyên gia đối phó thảm họa của HCTD Hoa Kỳ đã tranh luận về việc liệu những phát hiện dựa trên kinh nghiệm động đất ở các nước khác (như Thổ Nhĩ Kỳ) có thể áp dụng ở Mỹ, nơi luật và những tiêu chuẩn xây dựng là hoàn toàn khác.
Ngài Copp đã không phân biệt rằng lời khuyên “Drop, Cover and Hold On” là 1 lời khuyên để áp dụng tại Mỹ, dựa trên những tiêu chuẩn xây dựng của đât nước này. Rất nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng “Drop, Cover and Hold on” đã cứu rất nhiều mạng sống người dân Mỹ. Các nghiên cứu về xây dựng chỉ ra rằng rất ít tòa nhà ở Mỹ bị sập khi xảy ra động đất, như chúng có thể xảy ra với các nước khác.

2/ Tính chính xác của phương pháp nghiên cứu và kết luận của bài báo của ngài Copp bị chỉ trích bởi các chuyên gia đối phó thảm họa:
Những bằng chứng dữ liệu Copp đưa ra 1 phần là dựa trên cuộc thực nghiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ mà ông ta đã thực hiện. Tuy nhiên đây không giống 1 thực nghiệm, mà là nghiên cứu cũng như là bài tập luyện cứu hộ của 1 tổ chức tình nguyện. Copp đã bỏ hình nộm người vào những vị trí khác nhau trong tòa nhà và cho kéo sập nó để xem chuyện gì sẽ xảy ra, và thực sự là những hình nộm nằm kế bên những vật to và nặng sẽ không bị tổn thương nhiều.
Vậy vấn đề ở đây là gì? Đơn giản: để kéo sập tòa nhà, họ kéo đổ những trụ chống của tòa nhà, khiến trần nhà sập xuống. Họ đã không tạo được hòan cảnh như 1 trận động đất thật sự. Động đất đến từng đợt như sóng, tạo ra những rung lắc. Và nó sẽ gây ra rất nhiều kiểu thiệt hại khác nhau. Vì cuộc thử nghiệm không tạo ra được những rung lắc như thế nên nó thật sự không thể cho chúng ta thấy chuyện gì sẽ xảy ra trong 1 trận động đất.

3/ Doug Copp nói rằng ông ta đã tham gia giải cứu ở Trung tâm thương mại thế giới, tính xác thực của việc này bị nghi ngờ trong nhiều bài báo của tờ Albuquerque, trong đó miêu tả ông ta như là người tình nguyện chứ không phải chuyên gia cứu hộ thật sự
Copp nói rằng ông ta đóng 1 vai trò quan trọng trong cuộc cứu hộ ngày 11/9, bị những thương tích nghiêm trọng, và nhận $650.000 đền bù cho những thiệt hại đó.
1 cuộc điều tra của báo chí chỉ ra rằng chẳng có chứng cứ nào cho thấy Copp đã thật sự làm công việc cứu hộ ở New York. Ông ta xông vào đống đổ nát chỉ để quay phim, và ông ta đã cố đem bán 1 số đoạn phim đó…..
1 số bài điều tra khác tiết lộ những lời than phiền của những người đã làm việc với ngài Copp, cũng như nói rằng ông ta đã từng bị điều tra bởi Sở tư pháp Hoa Kỳ….

kenkendautroc
18-08-2011, 16:36
Từ: Tiến sỹ Rocky Lopes
Giám đốc Cộng đồng giáo dục về thảm họa
Trụ sở hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ

… “Drop, Cover and Hold On” thật sự cứu người. không phải giết người. Bởi vì những nghiên cứu vẫn tiếp tục xác nhận rằng ở Mỹ, “Drop, Cover and Hold On” đem lại hiệu quả. Nên HCTD Hoa Kỳ vẫn ủng hộ lời khuyên này. Đó là phương thức đơn giản, đáng tin cậy và dễ dàng nhất để chỉ dạy cho mọi người, kể cả trẻ em.

HCTD Hoa Kỳ đã không còn khuyên sử dụng lối cửa ra vào (doorway) để trú ẩn khi động đất hơn 1 thập kỷ qua.

HCTD vẫn khẳng định rằng nếu bạn đang ở trên giường khi xảy ra động đất, hãy ở yên đó. Lăn khỏi giường có thể khiến bạn bị thương bởi những mảnh vụn trên sàn kế giường. Nếu bạn đã thực hiện tốt cách bài trí phòng ngủ để giảm nhẹ ảnh hưởng của động đất (di chuyển những bức tranh hoặc gương có thể rơi vào giường, kê những đồ gia dụng cao sát vào tường…), thì bạn sẽ an toàn khi ở trên giường hơn là lăn khỏi nó khi động đất đang xảy ra.

HCTD đặc biệt khuyên bạn không nên cố di chuyển (cố chạy thoát) khi động đất đang xảy ra. Bạn càng cố di chuyển xa và lâu, nguy cơ bị thương bởi những mảnh vụn rơi hoặc bay trong không khí càng tăng, hoặc trượt, té, bị cứa bởi những đồ vật trên đường thoát hiểm.

Nhận biết những “khoảng trống” (tức là Triangle of Life) và tính toán để sử dụng chúng làm nơi trú ẩn khi động đất là phức tạp hơn để chỉ dạy, và khó để nhớ đối với những người không biết về nguyên tắc xây dựng phòng động đất. HCTD không nói rằng “Triangle of Life” là sai, mà chỉ khẳng định rằng “Drop, Cover and Hold On” không sai - ở Mỹ. HCTD Hoa Kỳ không có ý định áp dụng lời khuyên này ở những đất nước khác. Những thứ có hiệu quả ở nơi này có thể không có hiệu quả ở nơi khác, do đó phương pháp “nhận biết khoảng trống” (Triangle of Life) có thể là lời khuyên tốt nhất ở những nước nơi mà nguy cơ nhà bị sập, thậm chí trong những trận động đất nhẹ, là cao.

kenkendautroc
18-08-2011, 16:40
Không biết khu nhà mình đang ở có dễ sập không để xem sử dụng phương pháp gì khi có động đất :D