PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kinh nghiệm phượt đêm trắng SAINT PETERSBURG và MOSCOW tháng 7/2014



xuanhoa2000ru
29-07-2014, 15:16
Tôi vừa có chuyến du lịch đêm trắng Moscow và Saint Petersburg 2 tuần về. Các thông tin cơ bản đã được bạn BUXMIU viết rât rõ trong bài THÁNG TƯ Ở NƯỚC NGA (https://www.phuot.vn/threads/146421-Tháng-Tư-ở-nước-Nga) rồi, tôi chỉ viết thêm một số kinh nghiệm của riêng mình thôi.

Đây là CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH NGA: MOSCOW VÀ SAINT PETERBURG của chúng tôi từ ngày 29/06/2014 đến 12/07/2014

29/06/2014 CN - ngày 1
08:00 Đi sân bay Nội Bài
10:05 Bay đi Moscow (chuyến bay SU291 của Aeroflot, thời gian bay 10h)
17:05 Đến sân bay Sheremetevo, thủ đô Moscow
21:00 Đi tham quan hệ thống tầu điện ngầm Metro, Quảng trường đỏ về đêm
23:30 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

30/06/2014 Thứ 2 - ngày 2
07:30 Đi tham quan Nhà hát lớn
09:00 Quảng trường đỏ, Nhà thờ Kazan, Cung điện Kremly
15:00 Nhà Thờ Đấng cứu thế, phố cổ và mới Arbat, Bảo tàng Erotic
19:30 Quảng trường Đỏ về đêm, Sông Moscow về đêm
23:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

01/07/2014 Thứ 3 - ngày 3
07:00 Ăn sáng tại nhà
07:30 Tượng đài Mayakovsky, Tượng đài Pushkin
10:00 Lăng Lenin, Bảo tàng hội họa Pushkin
18:00 Ra ga tầu đi Saint Peterburg (chuyến 19:25, 700km, 3h50’)
23:15 Đến S.Peterburg, về khách sạn nhận phòng
00:30 Nghỉ đêm tại khách sạn Nevsky Central Hotel

02/07/2014 Thứ 4 - ngày 4
07:00 Ăn sáng tại khách sạn
08:00 Nhà thờ Kazansky, Issakovsky, Tượng đài Peter
12:00 Kunstcamera, Strelka Vasilevsky, pháo đài và nhà thờ Petropavlovskaya
15:00 Aurora, Dinh mùa hè của Peter I, Spas-na-krovi
20:00 Saint Peterburg về đêm
23:00 Nghỉ đêm tại khách sạn Nevsky Central Hotel

03/07/2014 Thứ 5 - ngày 5
07:00 Ăn sáng tại khách sạn
08:00 Quảng trường Hoàng Cung Dvorsovaya
10:00 Cung điện Mùa đông
12:00 Tham quan Hermitage
19:00 Đại lộ Nevsky
23:00 Nghỉ đêm tại khách sạn Nevsky Central Hotel

04/07/2014 Thứ 6 - ngày 6
07:00 Ăn sáng tại khách sạn
08:00 Đi tham quan Petergof (Petrodvores)
09:00 Thượng uyển, Đại cung
12:00 Hạ uyển
20:00 Saint Peterburg về đêm
23:00 Nghỉ đêm tại khách sạn Nevsky Central Hotel

05/07/2014 Thứ 7 - ngày 7
07:00 Ăn sáng tại khách sạn
09:00 Đi tham quan làng Sa Hoàng (Tsarskoe selo)
15:00 Tham quan các điểm trong thành phố
20:00 Saint Peterburg về đêm
23:00 Nghỉ đêm tại khách sạn Nevsky Central Hotel

06/07/2014 CN - ngày 8
07:00 Ăn sáng tại khách sạn
08:00 Đi tham quan các điểm du lịch ở Saint Peterburg
18:00 Ra ga tầu quay về Moscow
19:25 Tầu khởi hành đi Moscow
23:25 Đến Moscow, về nhà nghỉ ngơi
24:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

07/07/2014 Thứ 2 - ngày 9
07:00 Ăn sáng tại nhà
08:00 Tượng Đài Hồ Chí Minh
10:00 Trường Tổng hợp Lomonosov Moscow, Quảng trường Chiến thắng
16:00 Khải hoàn môn, Bảo tàng nhà tròn Kutuzov
21:00 Ăn tối ở nhà
23:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

08/07/2014 Thứ 3-ngày 10
07:00 Ăn sáng tại nhà
08:00 Đi tham quan Trung tâm triển lãm ВДНХ
14:00 Moscow-city, phố cổ Arbat
21:00 Ăn tối ở nhà
23:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

09/07/2014 Thứ 4-ngày 11
07:00 Ăn sáng tại nhà
08:00 Tham quan Tu viên Novodevichy
12:00 Tu viện Kolomenskoe
15:00 Quần thể kiến trúc Izmailovsky Kremly
21:00 Ăn tối ở nhà
23:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

10/07/2014 Thứ 5-ngày 12
07:00 Ăn sáng tại nhà
08:00 Bảo tàng tranh Tretiakov
13:00 Tháp truyền hình Ostankino
21:00 Ăn tối ở nhà
23:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

11/07/2014 Thứ 6-ngày 13
07:00 Ăn sáng tại nhà
08:00 Công viên Tsarutsino
12:00 Tham quan Tòa Thiên văn Moscow
23:00 Nghỉ đêm tại thương vụ VN

12/07/2014 Thứ 7-ngày 14
07:00 Ăn sáng tại nhà
08:00 Đi siêu thị mua quà
16:00 Ra sân bay
20:05 Bay về Hà nội (chuyến bay SU290 của Aeroflot, thời gian bay 9h15’)
08:25 Đến sân bay Nội Bài vào lúc 8:25 sáng ngày 13/07

xuanhoa2000ru
29-07-2014, 15:21
Các khâu chuẩn bị cho chuyến đi:

VISA
Để xin visa du lịch (cho phép trong vòng 1 tháng), bạn cần các giấy tờ bắt buộc sau:
1) giấy mời từ phía công ty du lịch Nga,
2) hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng,
3) tờ khai Đơn xin visa bằng tiếng Việt, Anh hoặc Nga đều được (bạn tải từ trên web http://www.vietnam.mid.ru/docs/Visa_application_form_Vietnam.pdf),
4) 1 ảnh kích thước 3.5x4.5 cm dán luôn vào tờ khai,
5) Vé máy bay khứ hồi thật (ko phải tờ booking)
6) Lệ phí làm visa (50$ làm chậm sau 1 tuần nhận visa hoặc 90$ làm nhanh ngày hôm sau lấy luôn)

Ngoài những giấy tờ trên bạn không cần chuẩn bị bất kỳ giấy tờ nào khác như hợp đồng lao động, giấy nghỉ phép, bảo hiểm du lịch…. Cả booking khách sạn cũng không cần vì trong tờ chứng nhận đặt dịch vụ cùng với giấy mời đã có ghi mời bạn sang ở khách sạn nào. Tuyệt đối không đưa ra tờ booking khách sạn mà bạn đã đặt và bạn sẽ ở.

Về Giấy mời, bạn có thể lên google tìm dịch vụ của các công ty VN làm, giá dao động từ 70 đến 100$. Đợt tôi đi phải xếp hàng ở ĐSQ Hà Nội rất lâu, đến ngày thứ 3 mới vào làm được do lượng người đi rất đông. Có người phải đi từ 3h sang để ghi tên rồi về nhà ngủ tiếp đến 9h30 sáng ra đợi. Nếu bạn không có thời gian thì nên làm qua dịch vụ trọn gói giấy mời và visa hết khoảng 150$ là OK.

Lưu ý: bạn nên photocopy lại giấy mời và tờ chứng nhận đặt dịch vụ và cầm theo, vì khi nhập cảnh có thể họ đòi hỏi 2 cái giấy này.


THỜI GIAN DU LỊCH
Thời gian thích hợp nhất để đi du lịch nước Nga là từ tháng 5 đến hết tháng 8. Trong thời gian này khí hậu rất dễ chịu, không quá lạnh. Tháng nóng nhất là tháng 7 thì nhiệt độ cũng chỉ khoảng 24-30 độ. Đặc biệt từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 và có thể kéo dài đến ngày 10 tháng 7 là dịp Đêm trắng ở thành phố Saint Peterburg.
Giai đoạn tháng 9, 10, 11 là mùa thu nước Nga, nhiệt độ thấp hơn, tháng 9 khoảng 15 độ nhưng đây là tháng chuyển mùa nên rất khó chịu. Tháng 10 là tháng đẹp nhất bởi thời tiết khô và là tháng “mùa thu vàng”, nhiệt độ chỉ tầm 8-10 độ. Tháng 11 thì lạnh hơn, tuyết đã bắt đầu rơi.
Giai đoạn mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2, thời tiết khá lạnh, lạnh nhất là tháng 1, nhiệt độ trung bình là âm 10-20 đố, có khi xuống đến âm 30-35 độ. Tháng 2 thì ấm hơn, nhiệt độ trung bình là âm 2-10 độ. Những tháng này chỉ thích hợp cho những người thích tuyết.
Giai đoạn tháng 3-4 không nên đi vì đây là tháng tuyết tan, đường phố rất bẩn, khí hậu khó chịu vì chuyển mùa.


VÉ MÁY BAY
Từ Hà Nội đi Moscow thì có 2 hãng bay thẳng, đó là VNA của Việt Nam và Aeroflot của Nga. Mỗi tuần VNA có 3 chuyến bay thẳng từ Hà nội đi Moscow và ngược lại vào các ngày thứ 3, 5 và 7.
Aeroflot có 4 chuyến bay thẳng từ Hà nội đi Moscow vào các ngày thứ 3, 4, 6 và Chủ nhật. Ngược lại từ Moscow về Hà nội vào các ngày thứ 2, 3, 5 và 7.
Giá vé và giờ bay của 2 hãng gần như là ngang nhau nhưng mỗi hãng có các tiện lợi khác nhau. Nếu đi hãng Aeroflot thì tiếp viên sẽ là người Nga và ăn uống các bữa trên chuyến bay thì kém hơn. Nhưng máy bay hạ cánh ở sân bay Sheremetevo, nhân viên hải quan rất tốt, không làm rắc rối hay vòi tiền. Hơn nữa từ sân bay vào trung tâm thành phố chỉ khoảng 30km. Sân bay năm ở phía Tây Bắc.
Còn nếu đi hãng VNA thì tiếp viên là người Việt, dịch vụ ăn uống trên chuyến bay rất tốt và thoải mái, nhưng nhược điểm là máy bay hạ cánh ở sân bay Domodedovo, cánh trung tâm thành phố khoảng 50km, khi nhập cảnh vào nước Nga thì nhân viên hải quan khó tính, hay kiểm tra và hạch hẹ gây khó khăn, và còn nạn ăn tiền. Sân bay năm ở phía Đông Nam thành phố.

Bạn nên mua vé máy bay trực tiếp trên trang của hãng http://www.aeroflot.ru/cms/en, giá sẽ rẻ hơn so với đại lý. Lưu ý khi tìm chuyến bay bạn phải chọn đúng ngày có chuyến bay vì sai hệ thống sẽ báo không có vé, khác với web VNA là hệ thống hiện ra mấy ngày liên tiếp trong đó có cả ngày có chuyến bay và ngày không có chuyến bay.


PHƯƠNG TIÊN GIAO THÔNG TẠI MOSCOW VÀ SAINT PETERSBURG
Phương tiện đi lại ở Moscow và S.Peterburg tiện nhất, nhanh nhất và rẻ nhất là tầu điện ngầm Metro. Hầu hết các điểm tham quan đều nằm gần các ga tầu ngầm. Ngoài ra, còn có các phương tiện giao thông cộng tiện lợi và rẻ khác là bus, xe điện, tàu điện, taxi tuyến (xe 16 chỗ chạy theo tuyến).

Tại Moscow chỉ 1 lần chúng tôi đi taxi, còn lại toàn đi phương tiện công cộng và đi bộ. Đi taxi vào giờ cao điểm sẽ rất tắc đường. Giá cả thì cũng không đắt lắm. Nếu bạn muốn sử dụng phương tiện taxi này thì lúc nào cần vẫy taxi bạn đứng ở vỉa hè và vẫy xe, không nên đi xe có gắn biển taxi (xe của công ty chuyên taxi) vì giá sẽ rất đắt. Ở bên Nga người dân rảnh thường chạy xe kiếm thêm tiền nên bạn chọn xe thường của họ mà đi. Bạn nói điểm cần đến, tốt nhất là dùng bản đồ chỉ vào điểm cần đến hoặc ghi sẵn bằng tiếng Nga ra giấy rồi đưa cho họ, bởi người Nga ít biết hoặc rất kém tiếng Anh. Họ sẽ nói hết bao nhiều tiền, bạn nên mặc cả, nói chung họ không nói quá cao, có thể mặc cả giảm bớt 20-30%.

Ở Moscow giá vé đi metro là 40r, nhưng nếu bạn mua vé 20 chuyến đi thì giá sẽ là 28r/1 lần. 60 chuyến giá 22r/1 lần… Mỗi lần vào cửa bạn đi bao nhiêu bến và chuyến tuyến thoải mái, tức giá vé không phụ thuộc vào số bến. Bạn có thể mua 1 vé nhiều lần dùng cho nhiều người. Vé là thẻ từ, bạn quẹt cho mỗi người vào cửa liên tục được. Nếu đi nhóm trên 3 người thì nên mua 1 vé 60 chuyến đi cho cả nhóm sử dụng, giá rẻ hơn rất nhiều. Có thể mua vé tại quầy hoặc tại máy tự động.

Còn ở Saint Petersburg thì dùng đồng xèng, giá cố định không phụ thuộc vào số lượng mua. Các quầy bán không đông nên ko phải xếp hang mua. Tuy nhiên giờ cao điểm cũng phải chờ chút xíu nên bạn mua 1 lần mấy xèng luôn để lần sau ko phải xếp hàng.

Ở Moscow khi đi các phương tiện công cộng khác (tầu điện tramvai, xe điện trolleibus, xe avtobus) bạn sẽ mua vé thẻ từ trên xe của lái xe rồi quét qua máy quét được treo trong xe, còn ở Saint Petersburg thì bạn trả tiền mặt cho người thu tiền (conductor).

Có một điều gây khó khăn cho mọi người không biết tiếng Nga, đó là hệ thống chỉ dẫn trong lòng Metro ở Nga không có tiếng Anh. Khó khăn nhất là khi chuyển tuyến, bởi có những bến metro là nơi dao cắt của 4 tuyến tầu khách nhau, tức có 4 bến 1 chỗ. Để dễ dàng sử dụng metro ở Nga bạn tải sơ đồ tầu điện có tiếng Anh và nghiên cứu trước và phân biệt các tuyến bằng màu sắc, khi chuyển chuyến thì có thể nhìn vào màu sắc để tìm đúng tuyến.

Download sơ đồ metro Moscow mới nhất bằng 2 thứ tiếng Anh-Nga tại đây: http://mosmetro.ru/flash/scheme11.html hoặc bằng tiếng Anh http://www.mosmetro.ru/documents/13014/moscow_metro.pdf. Còn sơ đồ metro St. Petersburg mới nhất bằng 2 thứ tiếng Anh-Nga tại đây: http://www.metro.spb.ru/uploads/img/map/shema_26.09.13c.jpg

Về phương tiện đi lại giữa Moscow và Saint Peterburg: có cả máy bay, cả tầu, cả bus, cả tầu thủy đường sông. Khoảng cách giữa 2 thành phố là 700km. Phương án tốt nhất là đi tầu. Có 2 loại tầu: Tầu nhanh và tầu chậm.
Tầu nhanh SAPSAN chạy khoảng 4h, mỗi ngày có 7 chuyến đi và 7 chuyến về. Chuyến sớm nhất vào lúc 06:45 và chuyến muộn nhất vào lúc 19:45. Vé có thể mua trực tiếp của hãng qua web http://sapsan.su/ . Mua qua các web khác sẽ bị đắt hơn 20-30%. Trang web này chỉ có tiếng Nga. Mua bằng thẻ Mastercard hoăc Visa, mỗi lần mua chỉ mua được 1 vé và 1 chiều. Bạn lưu ý phải đánh dấu đăng ký gửi vé luôn vào hòm thư để không phải lấy vé khi đến ga nữa. Giá vé lúc mình mua là 3tr5 VND khứ hồi. Mình mua trước 2 tháng nên giá rẻ. Bình thường thì tầm trên 100$/chiều.
Tầu đêm: chọn loại tầu này thì bạn đỡ 1 đêm khách sạn. Tầu chạy tầm 8 tiếng. Giá vé cũng lung tung, tùy vào thời mùa, từ 50$/chiều ở khoang 4 giường nằm trở lên. Tầu rất sạch.


KHÁCH SẠN
Ở Moscow mình ở nhà người quen ở Thương vụ nên không tìm hiểu về KS, còn ở Saint Petersburg thì mình ở Nevsky Central Hotel, nằm ngay trên trục đường chính Nevsky, số nhà 90, rất tiện đi lại. Gần nhà ga tầu, bến metro… KS này 3* giá bằng KS 5* (3tr/1 phòng cho 2 người 1 đêm) và chất lượng thì bằng KS 2* ở VN. Nhưng vì đi vào đêm trắng nên đành chấp nhận. Nói chung KS ở Nga đắt gấp 2-3 lần ở VN. Mình đặt KS qua agoda.vn. Cũng có rất nhiều lưa chọn khác, hợp với túi tiền của bạn, như Hostel, KS ở kha khu trung tâm ... Bạn tìm trên agoda.vn sẽ thấy hết.

AN NINH Ở NGA
Xin khẳng định với những bạn nào muốn đi du lịch Nga rằng an ninh ở Moscow và Saint Peterbusrg tốt ở mức TUYỆT ĐỐI. Không còn cảnh đánh, giết, trấn lột, đầu trọc, công an bắt hỏi giấy tờ như cách đây mấy năm nữa. Giờ đây bạn hoàn toàn yên tâm đi bộ ở mọi nơi, mọi lúc mà không sợ bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra. Bởi ông Putin đã thay đổi hoàn toàn đất nước Nga

TIỀN TỆ
Bạn nên mang theo USD đi vì bên Nga USD thong dụng và đổi lời hơn EUR. Không cần phải đổi sẵn từ VN. Ở Moscow và St. Petersburg tại các khu trung tâm có nhiều điểm exchange. Tỷ giá cho ngày 29/07/2014 là 1 USD = 35.4 RUR

HƯỚNG DẪN THAM QUAN CÁC ĐIỂM DU LỊCH

Đây là bản đồ các điểm tham quan chính của Moscow

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10575251_314536165374582_4116815633028262074_o.jpg

(còn nữa)

xuanhoa2000ru
30-07-2014, 21:42
QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ

Quảng trường đỏ là nơi bạn không thể bỏ qua khi đến Moscow, bởi nó là biểu tượng của đất nước Nga xinh đẹp.
Bạn nên dành trọn 1 ngày cho Quảng trường đỏ và các điểm tham quan xung quanh. Bao gồm các công trình nổi tiếng sau: Lăng Lenin, Nhà thờ Thánh Basil, Cửa hàng bách hóa GUM, Vườn Alexander với Ngọn lửa bất diệt, Điện Cremlyn, Nhà thờ Đấng cứu thế, Bảo tàng nghệ thuật tạo hình Pushkin, Nhà hát lớn.

https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10491092_314535008708031_6792242508143138784_n.jpg

Nếu sức khỏe bạn cho phép, bạn nên đi từ 8h sáng, tham quan chụp ảnh cả ngày các địa điểm trên, ăn uống nghỉ ngơi và khi màn đêm buông xuống bạn lại đi 1 vòng nữa để chụp ảnh đến khoảng 23-23h30 thì về. Bởi ảnh chụp ban đêm đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp ban ngày. Bạn yên tâm, khắp nơi đều có ghế ngồi, sân cỏ cây để bạn ngồi nghỉ ngơi thoải mái ngắm cảnh hoặc người qua lại hoặc xung quanh đó có 2 trung tâm siêu thị lớn, tha hồ mà đi mua sắm ngắm hàng.

Tôi sẽ hướng dẫn bạn tham quan 1 ngày ở khu vực này theo trình tự mà chúng tôi đã đi. Bắt đầu là NHÀ HÁT LỚN MOSCOW. Chúng tôi đi metro và lên bến “Teatralnaya” (Театральная). Ngay dưới metro sẽ có bảng chỉ dẫn lên lối nào. Bạn sẽ nhìn thấy bảng ghi lối lên “Большой театр” và đi theo mũi tên chỉ. Nhà hát lớn (tiếng Nga: Большой театр, Bol'shoy Teatr) được bắt đầu xây dưng năm 1736 nhưng rất nhiều lần bị cháy và xây dựng lại. Nhà hát lớn có tất cả 17 thang máy. Gian chính có 5 cánh gà và sức chứa 1.768 khán giả. Chiều dài của gian từ bức từng sau đến sân khấu là 25 m, rộng 26.3 m và cao 21 m. sân khấu có kích thước 20.5 x 17.8 m. Bên cạnh Nhà hát là trung tâm mua sắm GUM, đồ bán khá đắt.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10479154_314535145374684_8981112625965792765_o.jpg

Sau khi chụp ảnh Nhà hát lớn xong bạn đi bộ qua đường và sang khu quảng trường đỏ. Thoải mái chụp ảnh khu Manheznaya ploshad (Манежная площадь), vào tham quan Bảo tàng lịch sư – tòa nhà cổ màu đỏ thẩm (Музей истории), rồi vào viếng ông Lenin.

LĂNG LÊ NIN (Мавзолей Ленина – Mavzolei Lenina) nằm ngay trên Quảng trường Đỏ, được xây dựng vào năm 1924 ngay sau khi Lê Nin qua đời. Lăng mở cửa viếng vào các ngày thứ 3, 4, 5, 7 từ 10:00 đến 13:00. Khi vào viếng lăng bạn không được mang các túi to, các vật dụng kim loại vì phải qua cửa soi. Máy ảnh, điện thoại phải cất vào túi xách nhỏ và khi vào trong Lăng tuyệt đối không được chụp ảnh. Nếu bạn có túi đồ đặc cồng kềnh, bạn phải gửi ở phía trong Bảo tang Lịch sử. Bạn nên đi sớm chút, vì từ 9h mọi người đã bắt đầu xếp hàng. Hàng thì cũng khá dài nhưng cũng nhanh thôi.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/1598644_314535378707994_1461327274487689491_o.jpg

Sau khi viếng Lăng xong bạn vào tham quant rung tâm thương mai GUM nằm đối diện Lăng, rồi vào nhà thờ Thánh Basil
NHÀ THỜ THÁNH BASIL (Собор Василия Блаженного) là nhà thờ chính của thủ đô Moscow. Nhà thờ là biểu tượng của nước Nga. Nhà thờ được quyết định xây dựng từ năm 1552. Nhà thờ mở cửa từ 10h00 đến 19h00. Giá vé vào tham quan bên trong là 250r/người. Thậ ra chỉ cần đứng ở ngoài chụp ảnh là đủ rồi.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10570488_314542182040647_5876405912623027572_n.jpg ?oh=5b85b23649710679ad736f3df0a1cfc5&oe=54593EA7&__gda__=1414207693_90235f76b29a42988ef467bdcca2914 e

Tiếp theo bạn đi về phía sau nhà thờ Thánh Basil và lên cầu Bol. Moscvoretskyi bridge (Большой Москворецкий мост) bắc qua sông Moscva để sang bên kia bờ sông. Và bắt đầu từ cây cầu này cảnh nhìn vào Cung điện Cremlyn rất đẹp. Bạn đi dọc bờ song để chụp ảnh. Đi khoảng gần 400m bạn sẽ nhìn thấy 1 cây lớn, không lên cầu này mà đi qua nó. Đi tiếp khoảng 300m bạn lại gặp 1 cây cầu dành cho người đi bộ. Bạn lên cây cầu đó và sẽ đến Nhà thờ chính tòa Đấng cứu thế

xuanhoa2000ru
30-07-2014, 21:58
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐẤNG CỨU THẾ (Хра́м Христа́ Спаси́теля) là nhà thờ Chính Thống giáo cao nhất và lớn nhất trên thế giới, nằm bên bờ sông Moskva.

Ý tưởng xây dựng Nhà thờ từ năm 1812 sau chiến thắng của nhân dân Nga trong cuộc nội chiến và đánh đuổi quân Napoleon ra khỏi nước Nga, nhằm để tạ ơn và tôn kính Chúa cứu thế đã cứu giúp nước Nga khỏi sự tàn phá và để tưởng nhớ đến những người Nga đã hy sinh trong cuộc Nội chiến năm 1812 và các cuộc tấn công giặc ngoại xâm năm 1797-1806 và 1814-1815.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10462379_314535565374642_2970478449254685031_o.jpg

Ngày 12/10/1817 thì công việc xây dựng được bắt đầu trên Đồi Chim sẻ, điểm cao nhất ở Moskva, nhưng chỗ này lại tỏ ra là không an toàn. Vì thế người ta đã quyết định xây Nhà thờ ở một địa điểm mới, gần với Điện Kremly hơn, được lựa chọn bởi Sa hoàng vào năm 1837. Ngày 10/09/1837 đã bắt đầu đặt móng cho tòa chính. Công trình nhà thờ chính tòa mất nhiều năm để xây dựng và đến năm 1883, tức là sau 44 năm, Nhà thờ chính thức được khai trương.

Sau Cách mạng tháng Mười và sau cái chết của Lenin, vị trí nổi bật của nhà thờ chính tòa lại được các nhà lãnh đạo Xô viết lựa chọn để xây dựng một tượng đài lớn mang tên Cung điện của các Xô viết vì họ chủ trương vô thần và cho rằng nhà thờ chính tòa chắc hẳn là tàn dư xa xỉ của "tầng lớp phong kiến" và "bóc lột" của chế độ cũ. Tượng đài này được dự kiến được xây dựng nhiều tầng theo kiểu hiện đại để hỗ trợ một pho tượng khổng lồ của Lenin, dựng trên đỉnh một mái vòm, với hai cánh tay giơ cao. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1931, theo lệnh của Stalin, Nhà thờ đã bị phá huỷ tan tành bằng thuốc nổ.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10506594_310387792456086_4531712004994786852_o.jpg

Sau khi chế độ Cộng sản bị kết thúc vào cuối những năm 80, Giáo hội Chính thống Nga nhận được sự cho phép để xây dựng tái tạo lại Nhà thờ chính tòa vào tháng 2 năm 1990. Một quĩ xây dựng được thành lập trong năm 1992 và nền móng bắt đầu được đổ vào mùa thu năm 1994. Ngày 31/12/1999 Nhà thờ chính thức mở cửa lại và được hoàn tất vào ngày 19 tháng 8 năm 2000.

Đền thờ hiện nay có thể chứa được 10.000 người. Theo thiết kế Nhà thờ giống như một cây thánh giá cạnh đều nhau với chiều rộng khoảng 85 m. Chiều cao của đền thờ tính cả mái vòm và cây thánh giá là 103 m. Nhà thờ xây theo truyền thống phong cách Nga. Diện tích tường sơn bên trong nhà thờ là 22.000m², trong đó có khoảng 9000 m² mạ vàng.

Nhà thờ mở cửa tham quan hàng ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 miễn phí. Nhà thờ nằm bgay bến tàu điện ngầm “Kropotkinskaya”. Lưu ý: nếu bạn mặc quần sort thì sẽ không được vào bên trong. Vì vậy muốn vào tham quan phải ăn mặc chỉnh tề.

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH PUSHKIN Sau khi tham quan nhà thờ bạn đứng trước nhà thờ (không phải phía cầu) sẽ nhàn thấy con phố tên là Volkhonka, bạn băng qua bên kia đường phố và rẽ tay phải, đi 1 đoạn ngắn bạn sẽ thấy Bảo tàng Nghệ thuật tạo hình Pushkin (Музей изобразительных искусств имени Пушкина, ул. Волхонка, д.12) nằm ở số nhà 12 của phố nay. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất ở Nga, trong đó trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hội họa châu Âu và thế giới.


https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10582915_314536405374558_5121990842790557657_o.jpg

Bảo tàng bắt đầu xây dựng vào năm 1898. Bảo tàng chính thức khánh thành vào ngày 31/05/1912, lúc đó có tên là Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng đế Alexander III. Năm 1932 bảo tàng được đổi thành Bảo tàng nghệ thuật tạo hình Quốc gia, và vào năm 1937 mang tên Pushkin.
Tòa nhà bảo tàng xây dựng theo một phong cách chiết trung, vì thế bảo tàng còn là một di tích kiến trúc.

Ban đầu bộ sưu tập bao gồm bản thạch cao của các tác phẩm điêu khắc cổ đại, các bản sao của các tác phẩm điêu khắc La Mã, cũng như các tác phẩm cổ vật xác thực của nhà Ai Cập học Golenishcheva được nhà nước mua lại.
Bộ sưu tập của Bảo tàng Pushkin có khoảng trên 560.000 hiện vật, bao gồm các tranh, tác phẩm nghệ thuật hội họa, mỹ thuật ứng dụng, điêu khắc, đồ họa phương Tây từ thời cổ đại đến thế kỷ 20. Ngoài ra, ở đây còn có di tích khảo cổ và huy chương học.

Bảo tàng mở cửa tham quan tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2, từ 10:00 đến 19:00. Giá vé tham quan là 300r bao gồm cả chụp ảnh.

Sau khi tham quan Bảo tang Pushkin xong bạn ra ngoài và rẽ trái, đi dọc theo con phố Volkhonka, thẳng với nó là phố Mokhovaya. Đi 1 đoạn chừng 700m bạn thấy tháp của Điện Cremlyn. Bạn vào phía trong để mua vé rồi đi chếch lên phía trên, nơi bạn nhìn thấy người xếp hang để qua cổng soát vé vào phía trong điện Cremlyn

CUNG ĐIỆN KREMLY
Cung điện Kremly (Московский Кремль - Moskovskiy Kreml) mở cửa tham quan tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 5 từ 10:00 đến 17:00. Có mấy loại vé khác nhau tùy thuộc vào bạn muốn tham quan những nơi nào. Vé vào khu cung điện để tham quan các điểm bên ngoài là 350r, cung điện Oruzheinaya là 700r và Tháp Chuông Ivan Velikyi là 500r. Vé mua riêng lẻ.

Điện Kremly nhìn từ bờ sông Moscva

https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10478407_310386132456252_8019048388517300272_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10443197_310386689122863_80095253697782916_o.jpg


Sau khi tham quan Điện Kremlyn xong bạn đi ra cổng, từ trên cầu lối ra bạn nhìn xuống bên tay phải sẽ thấy khu vườn, bạn rẽ xuống vườn này. Đây là vườn Alexandr (Александровский сад). Trong nay rất đẹp, có đài phun nước, nới nghỉ ngơi ăn uống nhẹ… Đi tiếp 1 đoàn nữa bạn sẽ gặp NGỌN LỬA VĨNH CỬU (Вечный огонь – Vechny agon), nằm bên tường thành Cung điện Kremlyn.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10494945_314535192041346_6072456798973152231_o.jpg


Tiếp theo bạn sẽ ra cổng và lại quay lại quảng trường đỏ. Bạn có thể vào khu trung tâm thương mại Manhezhnaya hoặc GUM, trong đó có các quán ăn, mua sắm, ngắm hàng.

Đến tối tầm sau 22h (mùa hè 22h trời vẫn sáng, mùa đông thì trời tối sớm hơn nhiều) bạn lại ra quảng trường đỏ để chụp ảnh. Sau đó bạn lại đi bộ dọc bờ sông như lúc ban ngày ra tận Nhà thờ Chánh tòa Đấng cứu thế. Và từ đây bạn có thể xuống metro Kropotkinskaya để đi về nhà.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/905837_312221148939417_3305769503721302499_o.jpg

nhtphong
31-07-2014, 08:42
VISA
Để xin visa du lịch (cho phép trong vòng 1 tháng), bạn cần các giấy tờ bắt buộc sau:
1) giấy mời từ phía công ty du lịch Nga,
2) hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng,
3) tờ khai Đơn xin visa bằng tiếng Việt, Anh hoặc Nga đều được (bạn tải từ trên web http://www.vietnam.mid.ru/docs/Visa_...rm_Vietnam.pdf),
4) 1 ảnh kích thước 3.5x4.5 cm dán luôn vào tờ khai,
5) Vé máy bay khứ hồi thật (ko phải tờ booking)
6) Lệ phí làm visa (50$ làm chậm sau 1 tuần nhận visa hoặc 90$ làm nhanh ngày hôm sau lấy luôn)

Ngoài những giấy tờ trên bạn không cần chuẩn bị bất kỳ giấy tờ nào khác như hợp đồng lao động, giấy nghỉ phép, bảo hiểm du lịch…. Cả booking khách sạn cũng không cần vì trong tờ chứng nhận đặt dịch vụ cùng với giấy mời đã có ghi mời bạn sang ở khách sạn nào. Tuyệt đối không đưa ra tờ booking khách sạn mà bạn đã đặt và bạn sẽ ở.

Về Giấy mời, bạn có thể lên google tìm dịch vụ của các công ty VN làm, giá dao động từ 70 đến 100$. Đợt tôi đi phải xếp hàng ở ĐSQ Hà Nội rất lâu, đến ngày thứ 3 mới vào làm được do lượng người đi rất đông. Có người phải đi từ 3h sang để ghi tên rồi về nhà ngủ tiếp đến 9h30 sáng ra đợi. Nếu bạn không có thời gian thì nên làm qua dịch vụ trọn gói giấy mời và visa hết khoảng 150$ là OK.

Lưu ý: bạn nên photocopy lại giấy mời và tờ chứng nhận đặt dịch vụ và cầm theo, vì khi nhập cảnh có thể họ đòi hỏi 2 cái giấy này.

Rất cám ơn thông tin này của anh(chú), xin phép dược gọi như vậy.
Nếu như thông tin xin VISA Nga ko có gì thay đổi thì giấc mới đi Nga có thể thành hiện thực vì VISA không quá khó ^^

Deen
31-07-2014, 08:53
Lỡ mua vé mà rớt visa thì hơi nguy hiểm quá :(

xuanhoa2000ru
31-07-2014, 19:21
Nga là nước dễ dãi nhất châu Âu và cả thế giới trong việc cấp visa du lịch hiện nay! Nộp đủ các giấy tờ trên là bạn có thể yên tâm 100% sẽ nhận được visa.

xuanhoa2000ru
31-07-2014, 19:48
Sau một đêm nghỉ ngơi chúng ta đã lấy lại sức để tiếp tục hành trình tham quan các điểm khác của thành phố Moscow. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thăm các điểm sau: Hệ thống Metro, Tượng đài HCM, Tòa nhà trường Tổng hợp Moscow, Nhà tròn tranh Kutuzov, Quảng trường chiến thắng và phố cổ Arbat.

HỆ THỐNG TẦU ĐIỆN NGẦM MOSCOW (METRO)

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10572182_314803405347858_4224346831199355378_o.jpg

Hệ thống tầu điện ngầm Metro ở Moscow chính thức khai trương ngày 15/05/1935. Chiều dài trung bình của một tuyến tàu điện ngầm là khoảng 14,5 km. Vào các ngày thường metro vận chuyển trung bình hơn 7 triệu lượt hành khách/ ngày, ngày cuối tuần là hơn 9 triệu. Metro có tất cả 12 tuyến với tổng chiều dài 317,5 km và 190 bến. Hàng ngày có khoảng hơn 10.000 lượt tàu.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/1622518_314803545347844_1224951851118785467_o.jpg

Vận tốc trung bình tàu điện ngầm (bao gồm cả các điểm dừng) là khoảng 41,61 km/h. Điều này đảm bảo một tần số rất cao, khoảng thời gian tối thiểu giữa các chuyến là 90 giây.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10448412_314803685347830_6290591675983935181_o.jpg

Metro không những là phương tiện giao thông nhanh nhất, rẻ nhất, tiện nhất và an toàn nhất (trừ sự cố mới xảy ra hôm giữa tháng 7), mà còn là các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Mỗi bến trang trí khác nhau. Trong số 190 ga thì có 1 số ga đặc sắc nhất mà bạn nên đến tham quan chụp ảnh. Đó là ga “Mayakovsky” được xây dựng vào năm 1938, “Novoslabodskaya” (1952), “Ploshad Revolution”, “Kievskaya” (tuyến vòng tròn), “Taganskaya” (tuyến vòng tròn), “Aviamotornaya” và nhiều bến khác.

Chúng ta chỉ mất tiền mua vé vào metro 1 lần và thoải mái tham quan các bến, chuyển từ bến này sang bến kia.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10497333_314803952014470_6048730838631299151_o.jpg


TƯỢNG ĐÀI HỒ CHÍ MINH
Sau khi tham quan các bến metro, bạn chuyển sang tuyến mầu da cam và đi đến bến “Akademicheckaya” (Академическая) nằm ở phía nam của thành phố. Bước ra khỏi tầu bạn nhìn các biển chỉ dẫn có ghi «Выход к плошади Хо Ши Мин» để tìm lối lên Tượng Đài. Tượng Đài HCM được khánh thành vào ngày 18/05/1990 trên khuôn viên quảng trường cùng tên. Tên này được đặt vào năm 1969 sau khi Hồ Chi Minh qua đời.

https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10478421_308951682599697_6169705428081879751_o.jpg

Tượng đài được đặt trên nền đá vòng tròn, ở đai có ghi dòng chữ bằng tiếng Nga: «Нет ничего дороже свободы и независимости» nghĩa là “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10499414_308952169266315_690144017725267005_o.jpg

xuanhoa2000ru
31-07-2014, 20:16
TÒA NHÀ TRƯỜNG TỔNG HỢP MOSCOW

Tham quan tượng Bác Hồ xong chúng ta đi đến Tòa nhà trường Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov. Tòa nhà này nằm cách Tượng HCM khoảng 3 km, nằm giữa 2 bến metro của nhánh mầu đỏ là Universitet (Университет) và Vorobiovư gorư (Đồi chim Sẻ - Воробьёвы горы). Nhưng nếu bạn muốn đi bằng metro thì xa hơn nhiều vì các bến này nằm ở đầu 2 nhánh khách nhau. Có xe bus và taxi tuyến chạy từ Tượng đài đến tòa nhà nhưng hôm đó đợi mãi không thấy nên chúng tôi đã quyết định đi bộ. Rất là xa. Bạn nên vẫy taxi ngay gần tượng đài mất khoảng 100-150r thôi.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10460873_305119629649569_8204276537895801528_o.jpg

Lịch sử các tòa nhà cao tầng ở Moscow: sau chiến tranh thế giới lần 2, để kỷ niệm 800 năm thành phố Moskva, đầu năm 1947 Stalin đã ra lệnh xây 8 tòa nhà khổng lồ kiểu bán cổ điển trong thành phố Moscow. Số 8 tượng trương cho 800 năm. Đó là các tòa nhà Trường Đại học tổng hợp Moscow (MGU), tòa nhà Bộ Ngoại giao, khách sạn "Leningrad", khách sạn "Ukraine", hai tòa nhà chung cư và một tòa nhà hành chính. Tòa nhà thứ 8 thì ở lại dưới dạng bản thiết kế bởi người ta đã dừng xây dụng sau khi Stalin chết.

Tòa nhà chính của trường đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov (MGU) là tòa nhà lớn và cao nhất trong 7 tòa. Nó cũng là tòa nhà cao nhất trên thế giới ngoài thành phố New York vào lúc đó, và nó vẫn là tòa nhà cao nhất châu Âu cho đến năm 1990. Tòa nhà xây dựng từ năm 1949 đến năm 1953. Tòa nhà nằm trên khu đồi Vorobiev (Đồi Chim Sẻ).

Tòa nhà trung tâm cao 240 m với 36 tầng, được củng cố hai bên sườn là bốn cánh, gồm các ký túc xá cho sinh viên và giảng viên. Nó chứa tổng cộng 33 kilômét đường hành lang và 5.000 phòng. Các trang thiết bị bên trong tòa nhà bao gồm một phòng hòa nhạc, một rạp hát, bảo tàng địa chất, các dịch vụ quản lý khác nhau, các thư viện, hệ thống bể bơi dưới tầng ngầm, trạm cảnh sát, bưu điện, hệ thống dịch vụ cho sinh viên như tiệm giặt, tiệm cắt tóc, các căng tin, các trụ sở ngân hàng, các quầy hàng, các quầy ăn tự phục vụ, một nơi tránh bom, v.v.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10557108_314812372013628_3941413120111316041_o.jpg

Trong lịch sử xây dựng các tòa nhà chọc trời ở Moscow có nhiều bí ẩn và truyền thuyết. Ví dụ, người ta nói rằng, trong tòa nhà chính của trường MGU có nhiều tầng hầm sâu trong lòng đất với các hành lang rất dài. Người ta nói rằng các hầm dưới tòa nhà chính của kích thước và số tầng được so sánh với tòa nhà chính nó, và có cả một thành phố ngầm nằm dưới tòa nhà. Ngoài ra, còn có một đường hầm bí mật nối liền Trường MGU với biệt thự của Stalin.

Tòa nhà chính được thiết kế để trong trường hợp bị đánh bom nổ thì tòa nhà khộng sập xuống bên trong mà nó sẽ đổ về phía đồi Vorobiev. Các tầng dưới của tháp trung tâm được tính toán có thể chịu một cuộc tấn công hạt nhân mà không bị sập để vẫn có thể truy cập vào hầm ngầm dưới tòa nhà.

Ngoài tòa nhà cao tầng này còn có tòa nhà chung cư nằm ở bên bờ sông Moscva, cách quảng trường đỏ không xa. Địa chỉ tòa này là phố Kotelnhitreskaya naberezhnaya, 1/15 (Котельническая набережная, дом 1/15). Tòa nhà này rất đẹp, được xây dựng từ năm 1938 đến năm 1952. Tòa nhà cao 26 tầng nổi và 6 tầng ngầm. Chiều cao tòa nhà là 176 m. Trong tòa nhà có tổng cộng 540 căn hộ.


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10013455_314809445347254_3046118355137417707_o.jpg

xuanhoa2000ru
05-08-2014, 22:24
BẢO TÀNG BỨC TRANH TRÒN KUTUZOV

Điểm tham quan tiếp theo là Bảo tàng-Bức tranh tròn “Trận chiến Borodino” (Музей-панорама "Бородинская битва" và Quảng trường Chiến Thắng (Парк Победы). Cách đi: Từ tòa nhà trường đại học tổng hợp Lomonosov có thể đi xuống metro nhánh mầu đỏ là Universitet (Университет) và Vorobiovư gorư (Đồi chim Sẻ - Воробьёвы горы) rồi đi đến bến Park kulturư (Парк культуры), chuyển sang đường vòng tròn, đi 1 bến đến ga Kievskaya (Киевская), lại chuyển sang tuyến màu xanh nước biển và đi 1 bến đến Park Pobedư (Quảng trường Chiến Thắng) Парк Победы. Lên khỏi ga metro bạn đi dọc theo đại lộ Kutuzov ngược phía với khải hoàn môn khoảng 500 mét sẽ thấy Bảo tàng tranh tròn. Địa chỉ là số 38, đại lộ Kutuzov (Кутузовский проспект, дом 38). Bạn có thể đi đến bến metro Kutuzovskaya (Кутузовская) nằm trên nhánh mầu xanh nhạt. Bến metro này cũng nằm ngay trên đại lộ Kutuzov, cách bảo táng 200-300m thôi, bạn lên khỏi ga thì đi dọc đại lộ này về phía Khải hoàn môn.

Tuy nhiên đi bằng metro từ trường tổng hợp sẽ hơi xa, nên chúng tôi đã đi taxi, rất nhanh, khoảng 10 phút là tới nơi (khoảng 3 km).

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10486384_307388076089391_7128104541234588989_o.jpg

Bảo tàng-Bức tranh tròn được thành lập năm 1962. Trong bảo tàng chỉ có 1 bức tranh tròn “Trận chiến Borodino” dài 115 m và rộng 15 m. Tác phẩm là do họa sỹ Pháp Frans Rubo sáng tác năm 1912 theo yêu cầu của Nga Hoàng Nikolai II. Bức tranh tròn nói về cuộc huyết chiến giữa các đạo quân của Napoleon và nguyên soái Kutuzov vào năm 1812 tại phòng tuyến ở làng Borodino, nằm cách Moscow khoảng 125 km.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10458963_307388696089329_8511376219141626238_o.jpg


Bức tranh treo trên tường của tòa nhà hình tròn, bạn có thể ngắm bức tranh 360 độ quanh tường. Ở phía dưới chân bức tranh người ta tạo dựng các cảnh vật thật ráp nối vào chân của bức tranh, tạo nên cảm giác như bạn đang đứng giữa khung cảnh thật của trận đánh này. Đây chính là điều độc đáo của bức tranh này.
Bạn xem trong bức ảnh ngay dưới đây có ngôi nhà đã cháy đen vẫn còn than đỏ là cảnh dụng thật, sau ngôi nhà này 1 phần là cảnh vật thật, sau đó nối dần lên bức tranh vào ngôi nhà đang cháy.


https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10465298_307388856089313_4748524207838063184_o.jpg


Hôm chúng tôi đang ở Bảo tàng thì vô tình gặp ngay MC Thanh Bạch cũng đến xem tranh và tất nhiên không thể không xin chụp 1 tấm hình cùng người nổi tiếng

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10497878_307388612756004_4454286616406155134_o.jpg

Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 10:00 đến 18:00, riêng thứ 5 từ 10:00 đến 21:00. Ngày thứ 5 cuối cùng hàng tháng Bảo tàng đóng cửa. Ngày Chủ Nhật thứ 3 của tháng bảo táng mở cửa tham quan miễn phí.
Giá vé tham quan là 200r. Hàng ngày từ 12:00 đến 16:00 bắt buộc tham quan theo nhóm có hướng dẫn tiếng Nga, giá vé là 300 r. Vì thế bạn muốn tham quan tự do và vé lại rẻ hơn thì nên đi trước 12:00 hoặc sau 16:00.

xuanhoa2000ru
06-08-2014, 15:39
CÔNG VIÊN CHIẾN THẮNG

Sau khi tham quan bảo tàng tranh tròn Kutuzov bạn ra ngoài đường lớn và rẽ tay phải. Đi doc đại lộ Kutuzov 200-300 mét bạn nhìn thấy khải hoàn môn (Триумфальные ворота).


https://static.panoramio.com/photos/large/76310308.jpg


Khải hoàn môn cao 28 m, có 6 cặp cột gang 12m đỡ mái vòm. Chính giữa hàng cột là hình các chiến binh mặc giáp bào Nga cổ đại, đeo trường kiếm và lá chắn. Phía trên là các phù điêu “Đánh đuổi giặc Pháp” và “Giải phóng Moscow”, cao hơn nữa là cỗ xe Vinh quang với 6 con tuấn mã và nữ thần Chiến Thắng có đôi cánh đang giơ cao vòng nguyệt quế. Lúc chúng tôi ở đó thì Khải hoàn môn đang tu sửa.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10387015_307392906088908_1375756252994868536_o.jpg


Bạn tìm đường hầm để sang bên kia đường, nơi có công viên Chiến thắng (Парк победы на Поклонной горе). Công viên là công trình tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trong Đại nội chiến 1941-1945.

Quyết định xây dựng công viên này được ban hành tưf năm 1942, nhưng do xảy ra chiến tranh nên đã không thực hiện được. Mãi đến tận cuối thập niên 80 công viên được xây dựng và được khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 năm 1995.


https://scontent-b-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10481660_307393822755483_8790239347984674483_o.jpg


Công viên có diện tích 135 ha. Trên khuôn viên bao gồm Bảo tàng nội chiến vĩ đại, Tượng đài Chiến thắng và ba ngôi đền được xây dựng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ trong các cuộc đại chiến. Di tích quan trọng nhất của quảng trường là cột đài tưởng niệm cao 141,8 mét. Chiều cao này có ý nghĩa là 1.418 ngày đêm của cuộc Nội chiến vĩ đại. Ở độ cao 100 mét có bức tượng đồng của nữ thần chiến thắng - Niki.

https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10498147_307394696088729_3055930660168769218_o.jpg


PHỐ CỔ ARBAT VÀ NEW ARBAT

Sau khi tham quan chụp ảnh ở Công viên Chiến thắng bạn xuống bến metro cùng tên nằm ngay cạnh đó và đi tham phố cổ Arbat (Старый Арбат) nằm ở trung tâm Moscow, cũng không xa Điện Cremly bao nhiêu. Bạn đi 3 bến và xuống ở bến Arbatskaya. Lên khỏi metro bạn sẽ nhìn thấy 1 cái rạp chiếu phim nhỏ tên là "Художественный". Đúng từ rạp bạn đã nhìn thấy phổ cổ cách khoảng 300 mét năm ở phía bên kia của con phố cắt ngang.

Phố cổ Arbat dài khoảng 1 km, là nơi gắn bó mật thiết với cuộc sống của hầu hết các đại danh hào nổi tiếng của Nga: các nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, bác học. Phố Arbat lần đầu tiên được nhắc tới vào năm 1493. Vào thế kỷ 17 con phố này chuyển thành phố buôn bán và được đổi tên thành Smolenskaya, nhưng cái tên này không thích hợp lắm nên lại đổi lại thành tên ban đầu.

https://omoskva.ru/upload/iblock/b8c/arbat.jpg

Sau vụ hỏa hoạn năm 1736, phố Arbat đã được xây dựng lại và các nhà quý tộc bắt đầu chuyển tới sống tại đây. Nơi đây có nhiều gia tộc nổi tiếng của Nga từng sinh sống như Gagarin, Dolgoruky, Tolstoy, Rostopchin, cũng như các văn sĩ nổi tiếng như Pushkin, Gogol, Tolstoy, Saltykov-Shchedrin, Chekhov.

Cuối thế kỷ 19 người ta bắt đầu xây dựng các cửa hàng, các ngôi nhà cao tầng và các nhà hàng. Trong các thập niên 30-50 của thế kỷ trước, Arbat trở thành con đường của chính phủ, nơi Stalin đi xe tới Điện Kremly. Năm 1952, một trong bảy tòa nhà chọc trời nổi tiếng của Moskva, nay là trụ sở Bộ Ngoại giao, được xây dựng trên quảng trường Smolensk, đầu phố Arbat Cổ, và vào thập niên 1960, người ta xây dựng đại lộ Arbat mới rất hiện đại và đẹp, chạy song song với phố cổ Arbat

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/80/Pushkin_Goncharova_Arbat_2005.jpg

Dự án chuyển phố Arbat Cổ thành phố đi bộ được tiến hành trong giai đoạn 1974-1986. Cuối những năm 80 khi hàng hóa ở Nga khan hiếm thì phố này là điểm buôn bán hàng xách tay nổi tiếng nhất ở Moscow. Ngày nay, Arbat Cổ là con phố đi bộ chính và là một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của thủ đô Moscow.

Bạn nên đi dạo phố này vào buổi chiều cho tới khi lên đèn sẽ rất đẹp. Tại phố này có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm đặc trưng của Nga. Nhưng bạn chỉ vào xem và không nên mua cái gì ở đây vì giá đắt gấp 3 đến 10 lần so với chợ đồ lưu niệm mà tôi sẽ kể sau.
Đi dọc hết con phố cổ này bạn lại chui xuống ga metro Smolenskaya (Смоленская), nằm ngay ở cuối này, để đi về nhà.

kimvanchinh
06-08-2014, 18:09
ảnh bạn chụp đẹp thật

xuanhoa2000ru
06-08-2014, 20:18
ảnh bạn chụp đẹp thật

Dạ xin cám ơn bác Phượt gia Kimvanchinh rất nhiều! Đây là lời động viên để em viết tiếp bài!

xuanhoa2000ru
06-08-2014, 20:55
BẢO TÀNG QUỐC GIA TRETIAKOV (Государственная Третьяковская галерея)

Địa chỉ: phố Lavrushinsky, 10 (Лаврушинский переулок, дом 10).
Cách đi: Bến tầu điện ngầm Tretiakovskaya (Третьяковская) nhánh mầu xanh. Bến này chỉ có 1 lối lên nên bạn không phải băn khoan. Lên khỏi metro bạn sẽ nhìn thấy cửa hàng ăn nhanh Mcdonalds. Bạn đứng quay mặt vào Mcdonalds và định hướng về tay trái. Băng qua phố tên là Bolshaya Orđưnka (Большая Ордынка улица) bạn đi vào ngõ cụt nhỏ nhỏ tên là Orđưnsky tupic (Ордынский тупик). Đi bộ khoảng 200-300 mét thì bên tay trái bạn sẽ thấy đài phun nước mạ mầu vàng. Bạn rẽ vào tay phải thì sẽ vào phố Lavrushinsky (Лаврушинский переулок) và bạn sẽ nhìn thấy Bảo tàng The state Tretyakov gallery.

Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2, từ 10:00 đến 18:30. Riếng ngày thứ 5 và 6 mở cửa từ 10:00 đến 21:00.
Giá vé tham quan là 400 rub, nếu bạn muốn chụp ảnh trong bảo tàng thì bạn phải mua thêm 1 vé cho máy ảnh giá 200 rub, người ta sẽ đưa cho bạn 1 cái tem bạn dán nó lên máy ảnh thì sẽ được chụp thoải mái. Nếu bạn không mua tem thì nhân viên bảo vệ sẽ không cho bạn chụp. Khi chụp ảnh trong tất cả các bảo tàng bắt buộc bạn phải tắt đèn flash.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10382271_311829935645205_8558808719622617042_o.jpg

Tretyakov là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. Bao gồm các tác phẩm hội họa của các thiên tài từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 20. Tại đây trưng bày tất cả các xu hướng trong nghệ thuật Nga - từ các bức tượng Thánh đến tiên phong.
Ngày thành lập Tretyakov được coi là năm 1856, khi thương gia Tretyakov mua lại hai bức tranh đầu tiên của các nghệ sĩ Nga: bức "Cám dỗ" của N.G.Shilder và "Chận đụng độ với kẻ buôn lậu Phần Lan" của V.G.Hudyakov. Trong cuối những năm 1850, ông ông đã sưu tầm thêm rất nhiều các tác phẩm của nhiều nhà họa sỹ nổi tiếng của Nga thời bấy giờ. Và chính lúc đó Tretyakov có một giấc mơ thành lập một bảo tàng, trong đó sẽ trưng bầy các tác phẩm tuyệt vời nhất của các họa sĩ Nga.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/1597101_311827295645469_4137949068035997775_o.jpg
Bức tranh "MÙA THU VÀNG" của Isaak Levitan (Золотая осень - Исаак Левитан)

Năm 1860 Tretyakov đã dùng số tiền 150.000 rúp bạc vào việc xây dựng bảo tàng tranh nghệ thuật. Ông là người xây dựng bảo tàng đầu tiên ở Nga về sự phát triển của nghệ thuật Nga và muốn bảo tàng trở thành một bảo tàng chung cho cộng đồng.
Năm 1867 ông khai trưng bảo tàng. Du khách lúc bấy giờ đã được nhìn thấy 1276 bức tranh, 471 bả vẽ và 10 tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ Nga, cũng như 84 bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng nước ngoài. Từ năm 1872 tới năm 1874 ông đã xây dựng thêm hai gian nữa thông với các khu nhà ở. Vào năm 1882 do chật quá nên ông đã xây thêm vào 6 gian mới. Cứ thế các gian mới được xây thêm vào các năm 1885 và 1892.

Năm 1892 Pavel Tretyakov tặng toàn bộ bảo tàng của mình cho thành phố Moscow. Tại thời điểm đó có tất cả 1287 bức tranh, 518 bản vẽ và 9 tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ Nga thế kỷ 18-19 cũng như nhiều tác phẩm của đại danh Tây Âu. Một năm sau, năm 1893 chính thức khai trưng Bảo tàng tranh Tretiakov thành phố Moscow. Sau cái chết của Pavel Tretyakov vào năm 1898, ông việc của ông vẫn được tiếp tục thực hiện.

https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10380545_311828158978716_5675490269147638987_o.jpg
Bức tranh NGƯỜI ĐÀN BÀ BÍ ẨN của Ivan Kramskoi (НЕИЗВЕСТНАЯ - И.Н. Крамской)

Năm 1902-1904 người ta đã xây mặt tiền bên ngoài của bảo tàng và đó đã trở thành biểu tượng của Tretyakov. Sau cuộc cách mạng năm 1918, bảo tàng được đổi tên thành Bảo tàng quốc gia Tretyakov và là tài sản của nhà nước. Trong chiến tranh, hầu hết các vật trưng bày đã được sơ tán đến vùng Novosibirsk. Vào ngày kỷ niệm lần thứ 100 của bảo tàng năm 1956, bộ sưu tập của bảo tàng đã có trên 35.000 tác phẩm nghệ thuật.

xuanhoa2000ru
11-08-2014, 09:55
CÔNG VIÊN - KHU BẢO TỒN TSARITSINO (МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ЦАРИЦЫНО)

Điểm tiếp theo trong hành trình của chúng tôi là Công viên - khu bảo tồn Tsaritsino. Công viên được bắt đầu xây dựng vào năm 1776 theo lệnh của Nữ Nga Hoàng Ekaterina II. Công viên rộng 550 ha, nằm ở phía nam của thành phố Moscow. Điểm đặc biệt của công viên này là tại đây hội tụ rất nhiều phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, gồm rừng cây, hồ nước, vườn hoa, và các công trình, cung điện, bảo tàng, nhà thờ được xây theo kiến trúc gotic Nga cuối thế kỷ 18.

Giờ mở cửa:
- Công viên mở cửa tham quan miễn phí hàng ngày từ 06:00 đến 24:00
- Cung điện và các bảo tàng mở cửa từ 11:00 đến 18:00. Giá vé tham quan cho cung điện (Большой дворец и Хлебный дом) là 350 rub, tham quan các bảo tàng (Оранжерейный комплекс) là 300 rub.
- Ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng tham quan tất cả các di tích miễn phí.
- Đài phun nước từ 09:00 đến 23:00, từ 21:00 đến 23:00 sẽ thắp sáng đèn rất đẹp.

Cách đi:
Bạn đi đến bến metro Tsaritsino (Царицыно). Bến này có 2 lối lên, bạn lên lối theo hướng tầu chạy từ trung tâm (toa đầu từ trung tâm). Ra khỏi cửa metro bạn rẽ phải đi 10 mét thì rẽ trái đường hầm. Đi theo đường hầm 20 mét thì rẽ trái lên cầu thang để lên trên phố. Bạn đi theo phố này, đi qua dưới gầm cầu của đường ray tầu hỏa chừng 100 mét thì sẽ nhìn thấy cổng vào công viên nằm ở bên kia đường. Địa chỉ: phố Dolskaya, 1 (Дольская улица, дом 1)

https://www.tsaritsyno-museum.ru/P.jpg

https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10547761_314671422027723_3659885732679304380_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10542718_314671512027714_1803042059999542463_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10556849_314671902027675_8900778780815755791_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10548802_314672278694304_8065401651633800468_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10580908_314672045360994_8809399186760437617_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10498573_307871066041092_8283123373286949170_o.jpg


https://geoid.ru/static/user/photos/thumbs6/223884.jpg


https://moscow.kidsters.ru/wp-content/uploads/2011/05/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE.j pg


https://cdn9.imhonet.ru/photos/out/6c98e7c3/924649_source.jpg

hoangvanphuong75
11-08-2014, 18:02
Thời gian trôi qua đã lâu, nhìn bạn giống một người quen, tên Hoà học trường In Moscow, nơi có hồ "Baikal", nếu trùng hợp thì chúc mừng ngày trở lại.

xuanhoa2000ru
12-08-2014, 20:54
QUẦN THỂ KIẾN TRÚC IZMAILOVO VÀ CHỢ LƯU NIỆM VERNHISAZ

Một điểm tham quan cũng khá thú vị, nên đi bởi đây không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi bán đồ lưu niệm rẻ nhất và nhiều đồ nhất ở Nga. Đó là quần thể kiến trúc Izmailovo (Измайлово) hay còn gọi là Izmailovsky Kremly (Измайловский Кремль). Khu này mới xuất hiện không lâu, được bắt đầu xây dựng từ năm 1998 và hoàn thành vào năm 2007, nhưng đã nhanh chóng trở thành một địa điểm nổi bật của thủ đô Moscow.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10560580_311087849052747_932038836089020966_o.jpg

Quần thể kiến trúc Izmailovo được xây dựng theo các bản vẽ và chạm khắc của dinh hoàng gia và các kiến trúc đặc trưng của Nga thế kỷ 16 – 17. Hiện nay đây là một trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí của thủ đô.

https://fotkidepo.ru/photo/771222/38134ubPKYPCM9n/g5Fctanojc/693082.jpg

Lối vào khu kiến trúc Izmailovsky Kremly là cổng với nhiều tòa tháp nhỏ. Ở trung tâm khu giải trí văn hóa là một Nhà thờ Thánh Nicholas làm bằng gỗ, được xây dựng vào năm 2000, chiều cao 46 mét. Đây là nhà thờ bằng gỗ cao nhất nước Nga hiện nay. Ở trên cùng của ngôi đền thờ là một đài quan sát nơi có thể quan sát toàn bộ cảnh khu vực xung quyanh.

https://www.soldatru.ru/photo/texts/409_main.jpg

Theo tục lệ của người Nga, khi khai phá một vùng đất mới thì đầu tiên người ta xây một Nhà thờ, và từ đó xung quanh nhà thờ với sự ban phước lành của Chúa người ta sẽ xây dựng các làng và thành phố.

https://www.hostelpetr1.ru/netcat_files/3265/4469/23_1_.jpg

Bên cạnh khu Izmailovsky Kremly là chợ lưu niệm VERNHISAZ rất rộng. Tại đây có bán tất cả các đồ lưu niệm truyền thống của Nga làm bằng gỗ hoặc gốm. Đặc biệt ở đây bán rất nhiều matrioshka có giá từ 100 rub đến mấy nghìn rub tùy vào kích cở, số lượng các con nhỏ hơn ở phía trong (có rất nhiều loại: 3, 5, 7, 10 và nhiều hơn trong 1) và các họa tiết vẽ phía ngoài. Nếu 1 bộ matrioshka có 10 con, cở lớn chút mà mỗi con vẽ 1 hình khách nhau thì sẽ đắt hơn nhiều so với bộ cũng kích cở nhưng có hình vẽ giống nhau. Nếu bạn muốn mua quà lưu niệm đặc trưng của Nga thì hãy ra chợ này. Tuyệt đối không nên mua ở các nơi khác, nhất là ở phố cổ Arbat vì ở đó bán rất đăt.
Một lưu ý là nếu bạn ở Moscow nhiều ngày, bạn nên chọn ngày thứ 4 trong tuần để đến đây mua đồ. Bởi thứ 4 hàng tuần những người bán buôn và nghệ nhân của tất cả các thành phố của Nga mang hàng về đây để bán với giá rất hợp lý. Và bạn nên đi vào buổi sáng sớm. Buổi chiều sẽ còn ít hàng hơn. Đi các ngày còn lại trong tuần thì lựa chọn sẽ ít hơn.

https://www.izmailovo.ru/upload/iblock/694/5.jpg_Thumbnail0.jpg

CÁCH ĐI: Địa chỉ của khu Izmailovo là đường Izmailovskoe, 73Z (Измайловское шоссе, дом 73Ж). Bạn đến bến metro Partinzanskaya (Партизанская). Bến này có 2 lối lên, bạn lên theo lối ở phía toa cuối cùng từ trung tâm. Lên khỏi mặt đất bạn nhìn thấy phía trước có nhiều toàn nhà cao tầng của khu khách sạn Izmailovo. Bạn băng qua đường và đi dọc theo phía tay phải của mấy tòa nhà đó chừng 500m (5 phút) bạn sẽ thấy chợ Vernhisaz. Bạn vào xem và mua đồ. Mua xong bạn ra ngoài cửa và rẽ tay phải sẽ vào khu kiến trúc Izmailovo.
Vé vào chợ hình như là mất 10 rub, còn vào tham quan khu Izmailovo miễn phí.

https://www.telegraf-spb.ru/published/publicdata/B622311/attachments/SC/products_pictures/Semenovskaj_matreshka_enl.JPG


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10557652_318362841658581_4058430851481379348_o.jpg

kimvanchinh
12-08-2014, 21:29
năm 2012 tôi đã bỏ sót điểm tham quan này. Thật tiếc. Cũng là do chủ quan nên tôi ghé thăm Park Cuture thật buồn thảm. Hỏi ra mới biết tất cả các trò chơi đã được chuyển về Izmailov. Ngày trước (1990), khu Izmailov chỉ là một công viên mới rộng mênh mông toàn rừng là rừng...

Bù lại tôi có ghé thăm quần thể nhà hiện đại mới của Moscow ở bến Vưstavochnaya

xuanhoa2000ru
12-08-2014, 21:41
năm 2012 tôi đã bỏ sót điểm tham quan này. Thật tiếc. Cũng là do chủ quan nên tôi ghé thăm Park Cuture thật buồn thảm. Hỏi ra mới biết tất cả các trò chơi đã được chuyển về Izmailov. Ngày trước (1990), khu Izmailov chỉ là một công viên mới rộng mênh mông toàn rừng là rừng...

Bù lại tôi có ghé thăm quần thể nhà hiện đại mới của Moscow ở bến Vưstavochnaya

Nếu có dịp đi Nga lần nữa thì anh ghé vào tham quan và mua đồ ở khu này. Thật ra bên cạnh khu này trước năm 2007 là chợ Vòm nổi tiếng của người Việt Nam chúng ta, từ năm 2007 chợ đóng cửa chuyển đi nơi khác. Thay vào đó là các khu chơi thể thao, văn hóa, trong đó có khu Izmailovsky Kreml.

Còn khu văn phòng hiện đại Moscow-city thì cũng rất đẹp, nhất là chụp ảnh từ phía bên kia của bờ sông vào ban đêm. Cho đến thời điểm T7/2014 khu này vẫn chưa xây xong. Có lẽ 5 năm nữa sang sẽ rất đẹp rồi anh Kimvanchinh ạ!

kimvanchinh
12-08-2014, 22:08
Tôi đi thăm lại Moscow chủ yếu chỉ để hoài niệm về thời oanh liệt của tôi thôi, nên tôi chú tâm thăm lại những nơi học cũ, nơi vui chơi cũ... cảm nhận chung là sự biến chuyển hơn 20 năm rồi vẫn còn rất vật vã cho nước Nga.

Ngày xưa tôi học các giáo sư họ ví cuộc cách mạng XHCN nó như cơn đau đẻ để sinh ra một sinh linh mới...
nay tôi thấy cơn vật vã của nước Nga để trở lại làm người nó mới đau đớn làm sao, nó không còn là cơn đau đẻ nữa mà giống sự chuyển đổi gen và thay tủy sống mãi mà chưa xong.

Vừa rồi tôi có ở St Petersburg 3 đêm ở Dom Hostel ngay phố Tambov, chung phòng với một nhóm kỹ sư và công nhân xây dựng Nga. Tôi có dịp hiểu thêm về sự cách biệt hiện tại và không biết bao giờ mới đuổi kịp của nước Nga đương đại với các nước âu mỹ...

xuanhoa2000ru
14-08-2014, 08:53
Tôi đi thăm lại Moscow chủ yếu chỉ để hoài niệm về thời oanh liệt của tôi thôi, nên tôi chú tâm thăm lại những nơi học cũ, nơi vui chơi cũ... cảm nhận chung là sự biến chuyển hơn 20 năm rồi vẫn còn rất vật vã cho nước Nga.

Ngày xưa tôi học các giáo sư họ ví cuộc cách mạng XHCN nó như cơn đau đẻ để sinh ra một sinh linh mới...
nay tôi thấy cơn vật vã của nước Nga để trở lại làm người nó mới đau đớn làm sao, nó không còn là cơn đau đẻ nữa mà giống sự chuyển đổi gen và thay tủy sống mãi mà chưa xong.

Vừa rồi tôi có ở St Petersburg 3 đêm ở Dom Hostel ngay phố Tambov, chung phòng với một nhóm kỹ sư và công nhân xây dựng Nga. Tôi có dịp hiểu thêm về sự cách biệt hiện tại và không biết bao giờ mới đuổi kịp của nước Nga đương đại với các nước âu mỹ...

Thì ra trước đây anh đã học ở Nga. Theo quan điểm của em thì nước Nga cực kỳ khó khăn và lộn xộn từ cuối năm 1991 đến năm 2005. Giai đoạn 2005-2012 thì bắt đầu lấy lại quy cũ và ổn định dần dần. Từ năm 2012 đến nay Moscow hoàn toàn thay đổi, cuộc sống nâng lên rất cao. An ninh rất tốt. Ở Sankt Peterburg thì em thấy ít thay đổi hơn so với Moscow nhưng mà so với cách dây 10 năm thì tốt lên rất nhiều lần.

xuanhoa2000ru
14-08-2014, 09:18
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM VDNKh VÀ THÁP TRUYỀN HÌNH OSTANKINO

Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan 2 điểm nằm liền kề nhau, đó là Trung tâm tiển lãm VĐNKha (ВДНХ) và Tháp truyền hình Ostankino (Телебашня Останкино). Các điểm này nằm ngay ở bến metro cùng tên VĐNKha (ВДНХ), rất dễ tìm. Bạn chỉ cần lên khỏi bến là nhìn thấy rồi.

https://www.zariya.ru/images/vvc_full.jpg

VĐNKha đọc là Vê Đê En Kha (tiêng Nga là Выставка достижений народного хозяйства СССР) - tức là Trung tâm Triển lãm Thành tựu kinh tế quốc dân liên bang Xô Viết thời xưa, ngày nay đổi thành tên Trung tâm triển lãm LB Nga (Всероссийский выставочный центр). Đây là trung tâm triển lãm lớn nhất ở thủ đô và là nơi vui chơi giải trí yêu thích của người dân Moscow cũng như của du khách. Trung tâm triển lãm mở cửa tham quan hàng ngày từ sáng đến tối khuya.

https://s2.goodfon.ru/image/6582-1600x1200.jpg

Việc xây dựng Trung tâm triển lãm được quyết định vào tháng 2 năm 1935 và việc xây dựng đã diễn ra trong 4 năm. Trung tâm triển lãm khánh thành ngày 01/08/1939 với tên gọi là “Triễn lãm nông nghiệp toàn liên bang Xô Viết” và trong 3 tháng đã có 3,5 triệu người tham quan.

Trong thời gian chiến tranh thế giới lần 2, tất cả các vật trưng bày được của trung tâm được chuyển về thành phố Chelyabinsk. Đến năm 1954 sau khi tau sửa lại trung tâm triển lãm được mở lại với tên gọi “trung tâm Triển lãm Thành tựu kinh tế quốc gia”. Sau khi chuyến bay vào vũ trụ của Yuri Gagarin vào năm 1961, tại đây đã một bản sao tên lửa Gagarin. Năm 1992 được đổi thành Trung tâm triển lãm LB Nga.

https://scontent-b-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10540416_307630732731792_3700345876499518913_n.jpg

Diện tích của trung tâm triển lãm là 2375 nghìn m2, có 71 gian trưng bày, 46 vật trưng bày là di sản lịch sử, văn hóa và được nhà nước bảo vệ. Đặc biệt tại khu trung tâm có các di sản quý giá như: tượng đài “Chàng công nhân và cô nông đân”, Đài phun nước “Tình hữu nghị các dân tộc Xô Viết”, “Bông hoa Đá”, Tượng đài “Các nhà trinh phục vũ trụ và nhiều công trình khác.

Sau khi tham quan xong bạn quay ra cửa chính, bạn nhìn về phía tay phải sẽ thấy bến tầu trên không MONORAILS. Đó là bến Vystavochnyy Center (Выставочный центр), bạn lên và đi 2 bến đến bến Telecenter (Телецентр) bạn sẽ nhìn thấy Tháp truyền hình Ostankino rất to cao. Sau khi xuống khỏi bến tầu bạn có thể đi như sau: Sang đường đi về hướng Tháp để lên trên tháp tham quan hoặc là bạn đi về hướng ngược lại bạn sẽ nhìn thấy 1 cái hồ nhỏ. Nếu muốn chụp ảnh cả tháp truyền hình bạn phải đi bộ ra bờ bên kia của hồ thì mới lấy được toàn cảnh Tháp. Và cũng ở bên kia bờ hồ bạn sẽ thấy Tượng đài người phát minh ra truyền hình.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10497193_307633896064809_1471735776405407667_o.jpg

Chụp ảnh xong bạn quay lại và đi về phía cổng Đài truyền hình.

Tháp Ostankino là công trình kiến trúc có độ cao nhất thế giới tại thời điểm xây dựng. Tháp cao 540m. Đây không chỉ tháp truyền hình quốc gia Nga mà nó còn là biểu tượng của nước Nga. Từ đỉnh tháp có thể nhìn thấy được toàn cảnh Moscow. Người thiết kế tháp là kiến trúc sư Nikolai Nikitin. Năm 1959, Tháp chính thức được khởi công xây dựng và hoàn tất vào năm 1967. Trong tháp có 7 thang máy nhưng chỉ 5 trong số đó hoạt động.
Ngày 27/08/2000 trên Tháp đã xảy ra hỏa hoạn lớn, toàn bộ 3 tầng ở độ cao 460m bị cháy hoàn toàn. Công việc tu sửa kéo dài trong gần 7 năm và đến ngày 14/02/2008 mới hoàn thành và Tháp mở cửa trở lại cho du khách lên tham quan.

https://www.photo-moskva.ru/Metro_VDNH/Panorama_VDNH_02.jpg

Trên tháp ở độ cao 328-334m có một nhà hàng, trước khi hỏa hoạn năm 2000 hoạt động nhưng sau đó đã đóng cửa cho đến nay vẫn chưa mở lại. Dự kiến đến năm 2015 nhà hàng sẽ mở cửa. Nhà hàng chiếm 3 tầng của tháp và quay quanh trục tháp với vận tốc rất chậm.

Trên tháp có 2 đài quan sát: Đài quan sát kín (độ cao 337m) và Đài quan sát mở (độ cao 340m). Đài quan sát mở chỉ làm việc vào mùa hè từ đầu tháng 5 đến hết tháng 10. Hàng ngày mở cửa tham quan từ 10:00 đến 22:00. Tour tham quan trong vòng 1 tiếng theo nhóm, bạn không thể đi riêng lẻ được. Cũng giống như tham quan tháp đôi Petronas ở Malaysia vậy. Giá vé tham quan là 980 rub. Bạn phải đặt trước hoặc đến đó nếu không đông bạn có thể mua vé và lên tham quan ngay được. Thông tin về tham quan tháp bạn xem ở website của Tháp: http://www.tvtower.ru/52_SmotrovyaPl/

Ở ngay cạnh bến metro VĐNKha (ВДНХ) bạn đã nhìn thấy khách sạn 3* "Kosmos" (Космос) hình vòng cung rất đẹp, noi mà các văn nghệ sỹ Việt Nam hay ở mỗi khi sang Moscow. Bạn có thể đến sát để chụp ảnh

https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/10380681_307630252731840_7283119411396271270_o.jpg

Bachduong65
14-08-2014, 23:04
Ảnh của bạn chụp đẹp quá, những lời chú thích, chỉ dẫn chi tiết rất hữu ích cho những người chưa đến Nga và kể cả những người đã đến Nga rồi. Tiếp tục đợi những bài của bạn.

Bumxiu
15-08-2014, 14:20
Hôm nay mới lên phượt và biết được "hàng về". Lại vẫn thèm đi anh xuanhoa2000ru ạ.

hoangvanphuong75
15-08-2014, 14:35
Xuanhoa còn nhớ tháp Astankino không, nó gần trường tao đấy, tao đã có một bữa ăn thịnh soạn trên đó, để nó quay một vòng ngắm toàn cảnh Moscow thời đó, về kể lại cho tụi mày nghe mà suýt xoa, tụi bạn nói sao mày...thế...Enjoy đi ku, xuanhoa cũng biết bạn là ai mà. Ai cũng có thời để nhớ, nhiều kỷ niệm đẹp quá, Vê Đê En Kha nữa, hôm nào qua lại mi xem lại các bức tượng đó có phải gold không nhé. Cơ mà những lúc đó chẳng để ý đến chi tiết này.
Vàng vẫn là chủ đề hấp dẫn vào thời điểm này, kể mi nghe nhé, lúc tao qua Brunei, có cái mosque trung tâm vàng chéo, thiên hạ đồn là vàng thật, thế là thấy các chỗ nào vàng vàng quanh mosque này bị bóc lén. Haaa mấy khách du lịch quái ơ nào đó "bị lừa" ngoạn mục. Vì guider nói chỉ có cái chóp của mosque này là vàng thật còn dưới là giả.
Vàng thật thì Shuedagon của Yangoon là vô địch, vàng 9999 nghiêng bóng trên hồ Hoàng Gia lúc hoàng hôn, lúc này dân tình được chiêm ngưỡng 2 Shuedagon!

xuanhoa2000ru
15-08-2014, 20:44
Hôm nay mới lên phượt và biết được "hàng về". Lại vẫn thèm đi anh xuanhoa2000ru ạ.

Vậy thì lên kế hoặch đi lần nữa thôi bạn Bumxiu ơi! Nếu đi thì chọn mùa đông tuy hơi lạnh tý nhưng biết được cảnh tuyết rơi của Nga hoặc vào đầu tháng 10 để thưởng thức cảnh MÙA THU VÀNG rất đẹp!

xuanhoa2000ru
15-08-2014, 20:47
Xuanhoa còn nhớ tháp Astankino không, nó gần trường tao đấy, tao đã có một bữa ăn thịnh soạn trên đó, để nó quay một vòng ngắm toàn cảnh Moscow thời đó, về kể lại cho tụi mày nghe mà suýt xoa, tụi bạn nói sao mày...thế...Enjoy đi ku, xuanhoa cũng biết bạn là ai mà. Ai cũng có thời để nhớ, nhiều kỷ niệm đẹp quá, Vê Đê En Kha nữa, hôm nào qua lại mi xem lại các bức tượng đó có phải gold không nhé. Cơ mà những lúc đó chẳng để ý đến chi tiết này.
Vàng vẫn là chủ đề hấp dẫn vào thời điểm này, kể mi nghe nhé, lúc tao qua Brunei, có cái mosque trung tâm vàng chéo, thiên hạ đồn là vàng thật, thế là thấy các chỗ nào vàng vàng quanh mosque này bị bóc lén. Haaa mấy khách du lịch quái ơ nào đó "bị lừa" ngoạn mục. Vì guider nói chỉ có cái chóp của mosque này là vàng thật còn dưới là giả.
Vàng thật thì Shuedagon của Yangoon là vô địch, vàng 9999 nghiêng bóng trên hồ Hoàng Gia lúc hoàng hôn, lúc này dân tình được chiêm ngưỡng 2 Shuedagon!

Nhà hàng xoay trên Tháp Ostankino đóng cửa 14 năm nay do Tháp bị cháy năm 2000 rồi! Lần sau sang Nga lại sẽ được lên đó ngồi vì năm sau nhà hàng sec mở lại.

xuanhoa2000ru
15-08-2014, 20:59
Tiếp theo tôi sẽ kể về một số điểm tham quan khác mà tôi đã đi, tuy kém hấp dẫn hơn những gì đã kể trên nhưng nếu bạn có thời gian thì nên đi vì chúng cũng rất đáng tham quan.


QUẦN THỂ MOSCOW-CITY

Moscow-city là khu Trung tâm thương mại quốc tế, hiện nay vẫn đang được xây dựng trên bờ sông Presnenskaya, có diện tích khoảng 100 ha và diện tích xây dựng 60 ha. Moscow-city là khu vực văn phòng thương mại, bao gồm các trung tâm siêu thị, văn phòng, căn hộ và khách sạn.

Ý tưởng xây dựng trung tâm đã xuất hiện trong đầu những năm 1990. Trung tâm được bắt đầu xây dựng vào năm 1996 và thời gian dự kiến kết thúc là năm 2016. Khu này gồm có các công trình sau:
Tháp 2000 và cầu Bagration: Tháp 2000 nằm trên bờ phải của sông Moscow, là tòa nhà duy nhất nằm ở phía bên kia của Trung tâm. Tháp 2000 có 34 tầng và cao 104 mét, tầng đầu tiên trong đó có 3 sảnh. Sảnh lớn nhất thông ra cây cầu Bagration và Trung tâm. Tháp 2000 nằm đối diện ga tàu điện ngầm. Cầu Bagration được xây dựng để kỷ niệm 850 năm của thủ đô vào năm 1997 và là công trình đầu tiên của Trung tâm.

https://arxel.ru/images/ObjectModel/333e9f3a7c9cd9dcf1bdc6a9a67d52de.jpg

Khu Thành phố của các Thủ đô - một công trình kiến trúc độc đáo, gồm hai tòa tháp là các căn hộ với tổng diện tích 101.000 m2: Tháp Moscow cao 76 tầng (301,6 mét) và tháp St Petersburg cao 69 tầng (256,9 mét)

Tháp Nabereznaya là một quần thể gồm ba tòa nhà cao tầng xây dựng trong 2004-2007. Tháp A có chiều cao 85 mét và 17 tầng, Tháp B - 127 mét và 27 tầng và Tháp C - 268 mét, 61 tầng. Tháp là nơi các công ty lớn nhất thế giới thuê làm văn phòng: IBM, General Electric, Symantec và nhiều công ty khác.

Tháp Severnaya xây xong vào tháng Ba năm 2008 cao 26 tầng. Ngoài ra còn có nhiều tháp cao khác đang xây dựng như Tháp Evrazia cao 309 m, Tháp Đông cao 93 tầng, Tháp Tây cao 62 tầng.

Cách đi: Moscow-city nằm ngay ở bến tầu điện ngầm Vưstavochnaya (Выставочная): bạn đi theo đường vòng tròn đến bến Kievskaya (Киевская) rồi chuyển sang tuyến khác rồi đi thêm 1 bến nữa. Nên đến đây tham quan và chụp ảnh cả về ban ngày và ban đêm. Bạn nên đi dọc theo bên kia của bờ sông thì chụp ảnh mới đẹp bởi khu Moscow-city rất lớn, đứng gần chúp ảnh không đẹp.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10557677_319172188244313_8421292710200980668_o.jpg


Sau khi tham quan khu Moscow-city dưới chân của các tòa nhà bạn đi lên cây cầu dành cho người đi bộ có tên là Bagration (Мост Багратион) để ngắm cảnh dòng sông và đi sang bờ bên kia của sông. Qua cầu thì bạn rẽ tay trái và đi dọc đường bờ sông có tên là Nabereznaya Tarasa Shevchenko (Набережная Тараса Шевченко). Cảnh đêm ở bờ sông này rất đẹp. Đi chừng 1km bạn sẽ nhìn thấy Nhà Trắng - tức tòa nhà Chính Phủ Nga (Дом Правительства Российской федерации) nằm bên kia bờ sông, còn bên này là khách sạn tên là Ucraina (Radisson Royal Hotel) - 1 trong 7 tòa nhà cao tầng xây trong những năm 50 mà tôi đã kể ở phần đầu. Năm 1993 trong cuộc đảo chính quân đội đã dùng pháo bắn vào tòa nhà Trắng này để bắt phe đối lập nhưng tòa nhà chỉ bị cháy 1 ít, không bị sao.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10497271_308384285989770_5703203850533708919_o.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10352756_308384225989776_377471310684287102_n.jpg

Tiếp tục đi dọc bộ sông khoảng hơn 1 km nữa bạn sẽ ra đến Quảng trường Châu Âu (Плошадь Европы) nằm trước ga tầu hỏa Kievsky (Киевский вокзал) và bến metro Kievskaya (Киевская). Ở khu này ban đêm rất đẹp, có cây câu danh cho người đi bộ bắc qua sông Moskva. Khu này buổi tối lúc nào cũng đông vui. Ở tầng ngầm phía dưới quảng trường là khu trung tâm thương mại. Chụp ảnh vui chơi xong bạn xuống metro Kievskaya để đi về nhà.

kimvanchinh
15-08-2014, 21:27
Rất hào hứng theo bước chân bạn.
Nhưng tôi hỏi khí không phải: bạn xuanhoa có thể nếu đã lấy 1 số hình ảnh của người khác thì bạn nên dẫn nguồn một cách tương đối để bạn đọc còn biết. Những bức ảnh bạn chụp rất tuyệt rồi. Tuy nhiên, nếu cần sử dụng những view và thời gian chụp khác bạn nên nói rõ hơn để theo dõi tốt hơn cho topic.

xuanhoa2000ru
15-08-2014, 22:12
TU VIỆN NOVODEVICHY
Tu viện Novodevichy (Новодевичий монастырь) là tu viện nổi tiếng nhất của Moskva. Không giống như các tu viện khác, Tu viện Novodevichy vẫn giữ hầu như nguyên vẹn từ thế kỷ 17. Năm 2004, tư viện đã được UNESCO công nhận là di sản Thế giới.

Tu viện được thành lập năm 1524 bởi hoảng tử Vasily III để kỷ niệm việc việc chiếm lĩnh vùng Smolensk. Sauk hi trở về từ một trận chiến thành công, Hoàng tử Vasili bắt đầu xây dựng nhà thờ bằng gỗ.
Năm 1812 quân lính Pháp định phá tu viện nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. Năm 1922 tu viện đã bị đóng cửa và người ta dung là viện bảo tàng giải phóng phụ nữ, sau đó - là bảo tàng lịch sử gia đình và bảo tàng nghệ thuật. Bảo tàng mở giúp bảo tồn các quần thể kiến trúc gần như không thay đổi.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10496092_319198901574975_6685224143163871600_o.jpg

Tu viện là một tập hợp 14 tòa nhà, trong đó có tám nhà thờ. Ban đầu, các bức tường và tháp của tu viện làm bằng gỗ. Chỉ có 1 cổng phía nam. Tòa lâu đời nhất trong tu viện là Nhà thờ Smolensk biểu tượng Đức Mẹ, được xây dựng trong năm 1524-1525. Từ 1683-1688 người ta xây dựng các nhà thờ cổng - Preoprazenskaya (phía trên lối vào chính của tu viện) và Pokrov (trên cửa ngõ phía Nam).

Tu viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 3, từ 10:00 đến 17:30. Giá vé tham quan là 150r/người. Cách đi: từ bến tàu điện ngầm metro Sportivnaya (Спортивная), lối lên phía đầu tầu từ trung tâm, đi xe bus số 64, 132 hoặc xe điện số 5 và 15. Có thể đi bộ từ bến metro mất khoảng 5-7 phút như sau: lên theo lối phía cuối tầu từ trung tâm, phía trước là phố 10 năm tháng 10 (Улица 10-летия Октября) đi hết con phố này sẽ đến Tu viện.



KHU BẢO TỒN - ĐIỀN TRANG KOLOMENSKOE
Khu bảo tồn-điền trang Kolomenskoye (Усадьба Коломенское) nằm trên bờ sông Moskva ở phía Nam của thủ đô với diện tích 390 ha. Bảo tàng Kolomenskoye đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Kolomenskoye là điền trang nghỉ hè ngoại ô của các quan chức thành phố Moscow từ thế kỷ 14. Quần thể kiến trúc độc đáo của Kolomenskoye hình thành trong giai đoạn thế kỷ 16-17. Kolomenskoye là nơi cư trú ưa thích của Sa hoàng Alexei Mikhailovich, năm 1668, ra lệnh xây dựng một cung điện bằng gỗ khổng lồ, cái được tời nay gọi là kỳ quan thứ tám của thế giới. Sau khi chuyển thủ đô đến St Petersburg Kolomenskoye đã bị bỏ hoang. Theo lệnh của bà Catherine II cung điện gỗ đổ nát đã được tháo bỏ. Tại khoảng đất trống này trong năm 1766-1767 người ta đã dựng lên một cung điện bốn tầng mới, và qua 100 năm sau cung này cũng đã bị tháo dỡ.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10515198_319197041575161_5388365044306320713_o.jpg

Trong năm 1923, theo sáng kiến của nhà phục chế nổi tiếng P.D. Baranovsky tại Kolomenskoye bắt đầu việc xây dựng bảo tàng kiến trúc gỗ ngoài trời đầu tiên của Nga. Đồng thời ngôi nhà của Peter I (1702) đã được di chuyển đến đây từ Arkhangelsk. Năm 1990, người ta bắt đầu công việc phục hồi lại khu kiến trúc và tái tạo lại điền trang cổ Kolomenskoe. Trong năm 2010, hoàn thành việc tái tạo từ các bản vẽ còn giũ lại cung điện Alexei Mikhailovich.

Khu bảo tồn Kolomenskoe mở cửa hàng ngày từ 7:00 đến 22:00. Địa chỉ: Prospekt Andropova, 39 (Проспект Андропова, дом 39). Metro Kolomenskaya (Коломенская). Lối lên phía toa đầu từ trung tâm. Đi dọc theo dãy nhà ở khoảng 300m sẽ vào khu bảo tàng.

EdenResident
15-08-2014, 22:15
Chào các bạn,

Nhà mình đang lên chương trình đi Saint Petersburg vao cuối tháng 9 này. Hiện tại đoàn mình đang cần thuê một hướng dẫn viên người Việt tại St Petersburg với điều kiện sau:
- Tất nhiên là phải nói tiếng Việt
- Am hiểu về lịch sử Nga (mẹ mình là dân du học Nga những năm 70)
- Am hiểu về hội họa, nhất là về bảo tàng Hermitage và những tác phẩm nổi tiếng ở đấy
- Am hiểu về kiến trúc ở Saint Petersburg thì càng tốt

Mình nghe nói có vợ chồng chị Vinh và anh Thịnh là hướng dẫn viên giỏi nhưng mình không có thông tin để liên lạc. Các bạn có ai biết 2 vợ chồng này không?

Hoặc nếu các bạn biết HDV đầy đủ các điều kiện trên thì giới thiệu cho mình với.

Cám ơn các bạn nhé.

xuanhoa2000ru
15-08-2014, 22:24
PHỐ TVERSKAYA (Тверская улица).

Đây là phố chính của thành phố Moscow, chạy từ Quảng trường Mayakovskaya đến Quảng trường Đỏ. Trước đây gọi là phố Gorkovskaya (улица Горьковская). Phố này được nhắc đến lần đầu tiên vào đầu thế lỷ 12. Đến thế kỷ 14 thì người ta mở 1 con được từ Moscow đến tp Tver, và đến thế kỷ 17 thì con phố này trỏ thành phố chính của Moscow. Sau đó 100 năm khi đây là con phố nối Moscow với thủ đô mới của Nga là thành phố Saint Peterburg thì phố này trở nên quan trọng và sầm uất hơn. Trên con phố này có rất nhiều các công trình, tòa nhà kiến trúc đặc sắc của Nga.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10560290_319202788241253_1122000603363361875_o.jpg

Trong ảnh phía trước mặt tôi là Bảo tàng Lịch sử và Quảng trường đỏ, còn phía sau là đầu của phố Tverskaya. Về đêm con phố này rất đông vui nhộn nhịp. Bạn có thể đi bộ từ đây dọc theo con phố này để ngắm cảnh và người qua lại. Đi khoảng hơn 1 km bạn sẽ đến bến metro Tverskaya. Phía trên có tượng đài của Pushkin, đi thêm khoảng 1km nữa sẽ đến metro Mayakovskaya. Đây là bến metro đẹp nhất mà tôi đã kể ở trên.


MỘ NHÀ THƠ SERGEI ESENHIN

Dành cho những người biết và hâm mộ nhà thơ SERGEI ESENHIN. Bạn có thể viếng thăm mộ ông ở NghĨa trang Vanhkovskoe (Ваньковское кладбище). Cách đi: Bạn đi đến bến metro Ulitsa 1905 goda (Улица 1905 года), lên khỏi bến bạn tìm lối đi vào phố cùng tên này, ngay ở đó có 1 con phố nhỏ tên Dekabrskaya (Декабрьская улица), đi hết phố ngắn này bạn sẽ vào phố Sergei Makeeva, số nhà 15 (улица Сергея Макеева, дом 15). Đây là Ngĩa trang Vanhkovskoe, nơi an nghỉ của rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Nga, trong đó có nhà thơ SERGEI ESENHIN. Nghĩa trang rất rộng nhưng tìm mộ nhà thơ rất dễ, bạn vào cổng, đi 1 đoạn khoảng 50m rẽ tay trái đi tầm khoảng 150m là tới, nếu không tìm thấy bạn nên hỏi nhân viên hoặc bất kỳ người dân nào họ sẽ chỉ tận tình cho bạn, chỉ cần bạn nói Esenhin là người ta hiểu.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10550075_310065819154950_8403537606775179349_o.jpg

xuanhoa2000ru
15-08-2014, 23:32
Chào các bạn,

Nhà mình đang lên chương trình đi Saint Petersburg vao cuối tháng 9 này. Hiện tại đoàn mình đang cần thuê một hướng dẫn viên người Việt tại St Petersburg với điều kiện sau:
- Tất nhiên là phải nói tiếng Việt
- Am hiểu về lịch sử Nga (mẹ mình là dân du học Nga những năm 70)
- Am hiểu về hội họa, nhất là về bảo tàng Hermitage và những tác phẩm nổi tiếng ở đấy
- Am hiểu về kiến trúc ở Saint Petersburg thì càng tốt

Mình nghe nói có vợ chồng chị Vinh và anh Thịnh là hướng dẫn viên giỏi nhưng mình không có thông tin để liên lạc. Các bạn có ai biết 2 vợ chồng này không?

Hoặc nếu các bạn biết HDV đầy đủ các điều kiện trên thì giới thiệu cho mình với.

Cám ơn các bạn nhé.

Mình không biết 2 vợ chông này. Hôm mình đi thì toàn tự đi thôi, rất dễ bạn ơi, nhất là mẹ bạn đã học ở Nga trước đây. Hôm mình đi các bảo tàng thì có gặp nhiều đoàn Việt Nam nhưng mình thấy hướng dẫn toàn là người Nga nói tiếng Việt thôi. Mình sẽ hỏi mấy người quen, nếu họ biết thông tin gì về HDV người Việt mình sẽ trả lời bạn.

xuanhoa2000ru
16-08-2014, 11:45
CÔNG VIÊN GORKY (ПАРК ГОРЬКОГО)

Công viên Gorky là một trong số nơi nghỉ ngơi vui chơi giải trí tốt nhất của người Moscow. Công viên xây dựng năm 1923. Tại đây có rất nhiều trò choi. Mới đây tháng 10 năm 2013 trong công viên một sân trượt tuyết lớn nhất châu Âu được khánh thành. Công viên mở cửa từ 11:00 đến 22:00. Vào cửa miễn phí.
Cách đi: bạn đi tầu điện ngầm đến bến Park Kultury (Парк культуры) kể cả đường vòng tròn và đường màu đỏ, dưới sân ga bạn tìm biển chỉ dẫn "Выход к парку культуры" để lên, lên khỏi mặt đất bạn sẽ nhìn thấy cây cầu cổ cổ, bạn đi về hướng đó và lên cầu, đi hết cầu bạn sẽ nhìn thấy lối vào công viên nằm bên tay phải.

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT TÌNH DỤC “ĐIỂM G”

Bảo tàng (Музей эротического искусства «Точка G») được khai trương tháng 6 năm 2011. Đây là Bảo tàng về tình dục lớn nhất thế giới hiện nay. Trong bảo tàng trưng bày hơn 3000 hiện vật có liên quan đến tình dục từ thời cổ đại đến nay. Bạn cần hiểu rằng đây là bảo tàng mang tính nghệ thuật, không mang tính bậy bạ. Bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 12:00 đến 24:00. Giá vé là 500rub. Chụp ảnh miễn phí. Cách đi: Bảo tàng nằm trên phố Arbat mới, song song với phố Arbat cũ mà tôi đã giới thiệu ở phần trên, bạn có thể kết hợp tham quan 2 điểm cùng 1 lần. Cách đi: Từ bến metro Arbatskaya bạn đi thảng về phía trước, sau đó nếu rẽ chếch sang bên trái bạn sẽ vào phổ cổ Arbat, còn đi thẳng sẽ là phố Arbat mới, bảo tàng nằm ở số nhà 15 (ул. Новый Арбат, д.15)

https://cs304112.vk.me/v304112757/55b2/jhPhd6n-GIQ.jpg

CUNG ĐIỆN PETROVSKY

Cung điện Petrovsky (Петровский путевой дворец) nằm ở đầu đại lộ Leningradsky prospekt, cửa ngõ thành phố Moscow từ thành phố Saint Petersburg. Cung được xây dựng vào năm 1776-1780 để kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến Nga-Thổ vào năm 1768-1774 và là Dinh để nghỉ ngơi của các nhân vật quan trọng triều đình khi đi từ Saint Petersburg lên Moscow. Năm 1998 người ta bắt đầu công việc tu sửa cung và đã hoàn tất vào tháng 3 năm 2009. Địa chỉ: Leningradsky prospekt, 40 (Ленинградский проспект, д.40). Cách đi: bạn đến bến metro Dinamo đường mầu xanh (Динамо), nơi có sân vận động Dinamo. Lên khỏi bến bạn nhìn phía trước là đại lộ Leningradsky prospekt rất rộng, bạn rẽ tay trái đi 1 đoạn là đến.

https://eco-turizm.net/wp-content/uploads/2012/08/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D 0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%862.jpg


TÒA THIÊN VĂN MOSKVA
Tòa nhà thiên văn (Московский Планетарий) được bắt đầu xây dựng năm 1927 và khánh thành năm 1929. Năm 1994 Tòa nhà đóng cửa để sửa chữa và sau 17 năm đã mở cửa lại năm 2011. Tòa nhà có 4 tầng. Giờ mở cửa tham quan từ 10:00 đến 21:00 tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 3. Giá vé tham quan là 500rub. Địa chỉ: phố Sadovaya-Kudrinskaya, 5 (ул. Садовая-Кудринская, д.5). Cách đi: bạn đến bến metro Barikadnaya (Баррикадная) nhánh mầu tím. Lên khỏi metro bạn đi một đoạn theo phố cùng tên Barikadnaya (Баррикадная) là ra phố Sadovaya-Kudrinskaya, bạn rẽ thay trái đi thêm một đoạn nữa là sẽ thấy.

https://puzkarapuz.ru/uploads/iCatalog/company_photos/large/Mar-2013/company_suiq.jpg

Vậy là chúng ta đã tham quan xong hầu hết các điểm du lịch của thành phố Moscow. Trước khi chia tay với thủ đô Moscow để đến với cố đô Saint Petersburg, tôi muốn nói rằng Moscow nói riêng và đất nước Nga nói chung thật tuyệt vời, hoành tráng, hùng vĩ, cảnh đẹp thiên nhiên hài hòa với sự sáng tạo của con người. Đất nước Nga đã thay đổi một cách không ngờ được. Đối với tôi, nước Nga đã, đang và sẽ mãi mãi là đât nước giầu mạnh, văn minh nhất thế giới. I love Moscow (Я люблю Москву)!!!

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10333526_307871206041078_3145909238589600410_o.jpg

xuanhoa2000ru
16-08-2014, 15:40
THÀNH PHỐ SAINT PETERSBURG

Saint-Petersburg được thành lập vào năm 1703 bởi Đệ Nhất Petr. Năm 1914 thành phố được đổi tên thành Petrograd (Петроград). Trong tiếng Nga Petr là tên Đệ Nhất Petr - người sáng lập thành phố, còn grad nghĩa là thành phố). Năm 1924 thành phố lại đổi thành Leningrad (Ленинград) – tức là thành phố của Lenin, tương tự như việc đổi tên Sài Gòn sang TP HCM). Năm 1991 sau khi chế độ thay đổi, người ta đã trả lại tên ban đầu của thành phố, đó là Saint Petersburg (Санкт-Петербург).

Saint Petersburg là thành phố lớn thứ 2 của Liên bang Nga, nằm ở phía tây bắc, trên bờ biển Vịnh Phần Lan và khu vực cửa sông Neva. Thành phố nằm hoàn toàn trên lãnh thổ châu Âu. Giáp với Phần Lan.

Từ năm 1712 đến năm 1928 S. Petersburg là Thủ đô của nước Nga. Trong thời gian từ 1728 đến 1732 thủ đô dời chuyển về Moscow. Và từ năm 1732 đến năm 1922 Sain Petesburg là thủ đô thứ 2 của nước Nga. Ngày nay SP là thành phố đông dân thứ 2 của Nga. Dân số thành phố năm 1990 là khoảng trên 5 triệu người, nhưng từ năm 1991 dân số bts đầu giảm đặt con số thấp nhất 4tr568 người vào năm 2008. Nhờ có chính sách kích thích tăng dân số và do cuộc sống mấy năm nay tốt lên rất nhiều, dân số thành phố tăng dần và ổn định ở con số khoảng hơn 5 triệu người.

St Petersburg là một thành phố du lịch nổi tiếng của Nga. Năm 1990 trung tâm lịch sử của Saint Petersburg và các khu di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Có 3 cụm tham quan chính đó là: 1) Khu trung tâm thành phố, 2) Cung điên mùa hè PETERHOF và 3) Làng Nga hoàng TSARSKOE SELO hay còn gọi là TP Pushkin (xem trên bản đồ dưới đây). Tôi sẽ kể hết về 3 cụm du lịch này từ kinh nghiệm của tôi.

Sơ đồ thành phố Saint Petersburg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10443205_319392374888961_5938319861170061460_o.jpg


Sơ đồ quận trung tâm của Saint Petersburg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10560354_319392494888949_1726456636282388420_o.jpg


Cách đi: từ Moscow chúng tôi đi tầu tốc hành Sapsan, khoảng cách giữa 2 thành phố là 700km, tầu chạy trong vòng 4h. Tầu chạy rất đúng giờ. Vận tốc trung bình khoảng 180km/h, lúc cao nhất cũng chỉ đạt 280km/h thôi. Tầu rất sạch, đẹp, hơn cả máy bay. Vé tầu chúng tôi mua trước qua mạng như tôi đã giới thiệu ở phần đầu. Tầu tốc hành chỉ có ghé ngồi, không có giường nằm. Ghế rất thoáng và rộng, mỗi bên có 2 hàng ghế. Vali to bạn có thể để ở ô dành cho đồ đạc nằm gần lối vào toa, không sợ bị mất cắp nhé! Trên tầu có người phục vụ bán nước uống và đồ ăn nhẹ hoặc bạn có thể di chuyển sang toa 1, nơi có nhà hàng phục vụ khách.

Từ Moscow tầu xuất phát từ ga Leningradsky vokzal - Ленинградский вокзал (Nghe cái tên cũng hiểu là ga dành cho tầu đi đâu rồi). Ga tầu nằm ở bến tầu điện ngầm metro Komsomolskaya đường vong tròn (Комсомольская). Điều cần lưu ý là tại bến metro này có 3 ga tầu khác nhau đó là Leningradsky, Yaroslavsky và Kazansky.Từ dưới platform của bến metro bạn tìm lối lên bằng cách tìm bảng chỉ dẫn Lối lên 3 nhà ga tiếng Nga là "Выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому". Lên khởi mặt đất bạn sẽ nhìn thấy con phố nằm ở giữa có tên là Komsomolckaya ploshad. Phía bên kia đường là ga Kazansky, còn 2 ga Leningradsky và Yaroslavsky nằm phía bên này. Bạn đứng nhìn sang bên kia đường thì ga bạn cần Leningradsky sẽ nằm bên tay phải. Bạn đi dọc phố về phái phải khoảng 20m sẽ thấy cửa ra vào.

Vào trong bạn cần qua cửa kiểm tra, cho vali hành lý lên dây chuyền để soi giống như vào sân bay vậy. Sau khi qua cửa kiểm tra thì bạn đi thẳng tận cùng vào bên trong sẽ qua 1 lần kiểm tra nữa rồi mới ra cửa tầu. Bạn tìm cửa tầu của bạn nhìn vào các bảng điện tử.

Lưu ý 1 điều là trong vé tầu có ghi ga xuất phát từ Moscow là MOSKVA OKT (МОСКВА ОКТ). Bạn đừng lo, đó là tên cũ của ga Leningradsky thời xưa. Đi SP chỉ xuất phát từ ga Leningradsky mà thôi.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/1973465_305420149619517_6502831158301854135_o.jpg


Tầu chạy đến Saint Petersburg thì dừng ở Ga Moskovsky vozal (Московский вокзал). Bạn nhìn trên bản đồ Quận trung tâm SP thì ga nằm ở góc dưới cùng bên tay phải. Ra khỏi ga bạn nhìn thấy đại lộ chính Nevsky (Невский проспект). Nếu bạn thuê khách sạn ở khu khác, phải đi tiếp thì ngay trong ga tầu hỏa sau khi ra khỏi tầu vào trong bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn để xuống tầu điện ngầm metro nhánh mầu đỏ có tên là Ploshad Vosstanya (Площадь Восстания) hoặc chuyển sang bến của nhánh khác màu xanh là Mayakovskaya (Маяковская).

Riêng chúng tôi thì thuê khách sạn Nevsky Central Hotel, nằm ở số nhà 90 của Đại lộ Nevsky, chỉ cách ga tầu hỏa 500 mét nên chúng tôi kéo vali đi bộ 10 phút là về đến nơi. Tôi khuyên các bạn nhưng ai muốn đi SP thì nên đặt khách sạn ở đại lộ Nevsky này bởi rất tiện cho việc đi lại. Vì nhiều điểm tham quan trong thành phố hầu như tập trung ở khu xung quaynh đại lộ này. Tất nhiên là giá cả sẽ đắt hơn khu xa trung tâm, nhưng bù lại bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại, thậm trí cả tiền đi taxi hoặc đi phương tiện giao thông công cộng. Bạn tìm trên booking.com hoặc agoda.vn bạn sẽ tìm được lựa chọn phù hợp với túi tiền của bạn. Dọc phó này có cả những hostel (dorm) giá rất bình dân, còn khách sạn 3* thì chất lượng chỉ bằng 2* ở VN nhưng giá lại bằng 4* thậm trí 5* của VN. Nói vậy để bạn sãn sàng tầm lý khỏi bị thất vọng khi nhận phòng. Được cái sạch sẽ, an toàn và tiếp đón tốt. Thành phố du lịch mà, phải chấp nhận thôi!


ĐÊM TRẮNG SAINT PETESBURG (БЕЛЫЕ НОЧИ)

Có lẽ ai cũng mong muốn một lần được đến SP để biết thế nào là đêm trắng. Khái niệm đêm trắng có nghĩa là cả đêm trời vẫn sáng như ban ngày ở Việt Nam, khi mây mưa không có mặt trời. Hiện tượng Đêm trắng chỉ có ở 1 số thành phố có vĩ độ cao hơn bình thường. Ở SP đêm trắng thường bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 hàng năm. Nhưng ngay từ cuối tháng 5 ban đêm trời đã sáng hơn nhiều so với bình thường rồi. Thời gian đêm trắng này ở SP rất đông khách du lịch, vì vậy giá khách sạn cũng tăng ít nhất là 50%, đôi khi tăng 100% so với bình thường. Vì vậy bạn phải đặt khách sạn trước rất sớm, nếu không đến gần ngày đi hoặc là sẽ không còn phòng, hoặc là không còn lựa chọn tốt.

Đây là ảnh chụp lúc 22h50 tại quảng trường Cung Điện, khi hệ thống đèn sáng của thành phố chưa bật:

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10448452_306611342833731_8061698401109410568_o.jpg

xuanhoa2000ru
16-08-2014, 17:26
ĐẠI LỘ NEVSKY (НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ)

Đại lộ Nevsky (Невский проспект) là một trong những đường phố cổ nhất và nổi tiếng nhất ở St. Petersburg. Chiều dài đại lộ là 4,5 km. Chiều rộng tối đa là 60 m và hẹp nhất là 25 m. Đại lộ bắt đầu từ bờ sông Neva, chạy qua trung tâm thành phố và kết thúc tại bờ của đoạn khác sông Neva. Nối quảng trường Cung điện và quảng trường Alexander Nevsky. Hầu hết các kiến trúc nổi tiếng, các tòa nhà lịch sử phần đều nằm trên đại lộ Nevsky. Đoạn đường đẹp nhất là từ Ga tầu hỏa Moscovsky đến Cung điện mùa đông.

Quyết định xây dựng đại lộ có từ năm 1710 và việc xây dựng đại lộ được hoàn thành vào năm 1720. Tên Nevsky prospect được đặt vào năm 1783. Từ năm 1907 đến năm 1952 trên Đại lộ hoạt động tuyến tầu điện nhưng sau đó đã bị gỡ bỏ. Dọc theo đại lộ có tuyến metro màu xanh chạy từ bến Ploshad Alexandra Nevskovo 1 (Площадь Александра Невского 1), qua bến Maykovskaya (Маяковская) ở Ga tầu hỏa Moscovsky và bến Gostiny dvor (Гостиный двор).

Ngoài ra dọc đại lộ Nevsky hoạt động rất nhiều tuyến xe bus và xe điện, chạy từ ga tầu hoat Moskovsky ra đến cung điện mùa đông và sang bán đảo Vasilevsky. Bạn cứ nhảy lên bất kỳ xe nào cũng được. Cẩn thận thì hỏi người thu tiền vé nhé!

Dọc theo đại lộ có rất nhiều khách sạn cao cấp 4*, 5*, các khách sạn mini, các hostel, dorm. Và tập trung rất nhiều các cửa hàng siêu thị và các nhà hàng, club... Ban đêm chụp ảnh rất đẹp.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10498678_306615892833276_8152283279772152149_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10477736_306616112833254_4437255318217294420_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10494454_306616192833246_3778170135558006094_o.jpg


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10382608_306616296166569_9108960367328874331_o.jpg


https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10482012_306616412833224_1378134574691946217_o.jpg


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10535779_306617216166477_169686877434148402_o.jpg


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10495815_306617339499798_7061019331399025327_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10514242_306617416166457_472895586365748674_o.jpg


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10506632_306617796166419_5406835567136079299_o.jpg


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10463763_306617826166416_314557513273280182_o.jpg

xuanhoa2000ru
16-08-2014, 18:10
Ôi đẹp quá xuanhoa ơi, nhất mày rồi đấy, đọc những gì mày và bumxiu viết tao rất thích và thu được nhiều thông tin hữu ích mà ai đó đã sống và học ở Nga cần biết nhất. Nhất là người yêu du lịch như tao đi đây đó khắp nơi.

*Xóa vì nội dung không phù hợp*.

Đã từ lâu mình rất muốn tạo 1 topic, nơi chỉ viết những thông tin kinh nghiệm bổ ích thiết thực về du lịch Moscow và Saint Petersburg, để những ai muốn đi du lịch Nga nắm được. Ở đây mình không muốn khoe khoang, hay quá đi sâu vào những tình cảm riêng tư, những phán xét về nước Nga, quan điểm chính trị.... Đơn giản mình chỉ viết những thông tin cần thiết nhất cho nhưng ai muốn đi du lịch Nga. Và mình cũng hy vọng các bạn ủng hộ, like nhiều để mình có động lực viết tiếp ha ha ha... Nếu có thông tin gì sai các bạn cứ góp ý, hoặc cần thêm thông tin gì thì cứ gửi message cho mình, mình sẵn sàng giứp đỡ trong khả năng của mình!

Cám ơn bạn hoangvanphuong75 rất nhiều!

xuanhoa2000ru
16-08-2014, 22:21
NHÀ THỜ ĐỨC MẸ KAZANSKY

Kazansky Sobor (Казанский собор) là nhà thờ chính thống nằm ở trung tâm thành phố. Mặt tiền nhà thờ có hình vòng cung quay ra đại lộ Nevsky Prospekt và kênh đào Griboyedov. Bạn nhìn trên bản đồ nhà thờ có tên tiếng Anh là Kazan Cathedral ở vị trí số 5.

Nhà thờ là một trong những tòa nhà lớn nhất ở St. Petersburg. Chiều cao của nhà thờ là 71,5 mét. Năm 1710 trên Nevsky Prospekt gần tòa nhà bằng gỗ của bệnh viện người ta đã xây dựng một nhà nguyện, và sau đó trở thành nhà thờ gỗ Đức Mẹ Kazansky. Nhà thờ đá mới được bắt đầu xây dựng bởi sắc lệnh của Hoàng hậu Anna Ivanovna năm 1733 và được đặt tên là Rodestvensky. Nhà thờ được trang trí bởi tháp chuông nhiều tầng chiều cao 58 mét. Sau đó được đổi thành Nhà thờ Kazansky.
Cuối thế kỷ 18 nhà thờ đã bị hư hỏng và nó đã được quyết định xây dựng một nhà thờ mới. Và nhà thờ mới được hoàn thành vào năm 1811.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10517079_306617076166491_4317745371469515128_o.jpg

Theo quyết định của kiến trúc sư, mặt tiền phía bắc được xây dựng hàng cột lớn gồm 96 cột cao 13 mét, được xây theo một hình bán nguyệt. Và phần phía bắc của ngôi đền quay mặt ra Nevsky Prospekt là mặt trước nhà thờ, trang hoàng cho đại lộ chính của thành phố. Dự án đền thờ không được thực hiện đầy đủ. Theo kế hoạch là xây 2 hàng cột trên cả hai mặt ở phía nam và phía bắc. Nhưng được xây dựng chỉ có hàng cột phía Bắc.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10462155_305905269571005_8466898239064871122_o.jpg

Sau cuộc cách mạng năm 1917 người ta đã được gỡ cây thánh giá khỏi mái vòm và đặt vào vị trí đó một quả cầu mạ vàng với một ngọn tháp. Từ đó nhà thờ đóng cửa và chuyển thành một bảo tàng lịch sử tôn giáo. Mãi đến năm 1991, Nhà thờ Kazansky mở cửa trở lại để thờ phượng. Bức tượng Đức Mẹ Kazan đã quay lại nhà thờ và sau đó cây thánh giá vàng xuất hiện trở lại trên mái vòm.
Nhà thờ Kazansky mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8:30 đến khi thờ phượng xong. Vào cửa miễn phí.

Đây là phía trong của Nhà thờ:

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/1537678_305896712905194_540656057727950832_o.jpg

Mọi người đang xếp hàng để được ban phước và cầu nguyện:

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10497049_305889552905910_34984141117615941_o.jpg

xuanhoa2000ru
16-08-2014, 23:09
NHÀ THỜ THÁNH ISAAC

Nhà thờ Thánh Isaac Dalmatskiy (Исаакиевский Собор), thần hộ mệnh của người đã sáng lập ra thành phố Saint Petersburg – Petr Đại đế, là một Bảo tàng kiến trúc - nghệ thuật nổi tiếng của Saint Peterыburg. Nhà thờ là một trong bốn nhà thờ mái tròn lớn nhất trên thế giới sau nhà thờ Thánh Peter (Italia), nhà thờ Thánh Paulo (London) và nhà thờ Santa Maria del Fiore (Florensia, Italia), nhà thờ Thánh Isaac được xem là một trong những biểu tượng đặc sắc nhất của thành phố Saint Petersburg.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10455018_306911139470418_2037731977478525137_o.jpg

Nhà thờ Thánh Isaac có độ cao từ chân đến đỉnh tháp là 101.5 m. Nhà thờ có khoảng 3.000 bức họa được làm bằng cách ghép từng mảnh đá nhỏ vào với nhau. Với tổng diện tích 11000m² (diện tích bên trong - 4000m²) nhà thờ có sức chứa 12.000 người.

Nhà thờ thánh Isaac cũng như hầu hết các nhà thờ Chính thống giáo có năm mái vòm. Mái vòm chính bao gồm ba phần: phần dưới, giữa, và bên ngoài. Đường kính của mái vòm bên ngoài là 25 mét và bên trong là 22,15 mét. Xung quanh mái vòm trống đặt 72 cột đá granit nguyên khối nặng từ 64 đến 114 tấn. Đây là công trình xây dựng đầu tiên trên thế giới khi các cột có trọng lượng nặng như vậy đã được nâng lên đến độ cao 40 mét.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/10497951_306912126136986_2051811208747314523_o.jpg

Mái vòm chính và năm mái vòm tháp chuông được dát bằng vàng thật, tổng cộng tốn khoảng 100 kg vàng nguyên chất. Tất cả các thiết kế của mái vòm được làm bằng kim loại. Các tháp chuông nằm ở các góc của tòa nhà chính. Chuông được làm từ một hợp kim của đồng, thiếc và bạc. Trong năm 1848, trên tháp chuông phía tây bắc của nhà thờ có một chuông chính nặng khoảng 30 tấn, được trang trí với hình ảnh của nhà lãnh đạo Nga.

Năm 1710 Đại đế Petr đã ra lệnh xây dựng nhà thờ gỗ vinh danh ông. Tại đây Đại đế Petr đã kết hôn với bà Catherine. Sau đó, tại vị trí này vào năm 1717 người ta bắt đầu xây dựng một nhà thờ đá mới nhưng đã bị tháo dỡ do lún. Sau khi cuộc Nội chiến năm 1812 theo lệnh của Alexander I người ta bắt đầu thiết kế một ngôi chùa mới. Và bắt đầu xây dựng Nhà thờ Isaac vào năm 1818 theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Montferrand Auguste. Nhà thờ được xay dựng trong 40 năm và đến năm 1858 thì được khánh thành.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10450246_307166289444903_3216317536238868269_o.jpg

Trước cách mạng năm 1917 đây là nhà thờ chính của St Petersburg, sau năm 1937 nhà thờ trở thành một bảo tàng nghệ thuật lịch sử. Trong giai đoạn từ năm 1917, các nghi thức tế lễ tại Nhà thờ Thánh Isaac đã bị cấm đoán. Hàng loạt các nhà thờ bị đóng cửa. Nhà thờ Isaac bị biến thành một bảo tàng chống tôn giáo đầu tiên trên đất Nga. Cũng vào thời điểm đó, người ta gỡ chuông của Nhà thờ Thánh Isaac và đem nấu lại. Năm 1991 nhà thờ thánh Isaac đã được hoàn trả lại mục đích ban đầu, là nơi thờ phượng của người theo đạo.
Hiện nay nhà thờ thánh Isaac là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Saint Petersburg. Khách du lịch có thể leo lên vòng tròn quanh đỉnh nhà thờ ở độ cao 43 mét để ngắm toàn cảnh thành phố.

https://spbcity.info/img/994134_3.jpg

Giờ mở cửa: Nhà thờ mở cửa tham quan vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 4, từ 10:00 đến 18:00. Vé tham quan Nhà thờ là 250R. Tháp Chuông mở tham quan từ 10:30 đến 18:00, vé tham quan là 150R. Ngoài ra vào mùa hè từ 01/05 đến 30/09 ban đêm từ 18:00 đến 22:30 sẽ mở cửa tham quan với giá vé là 350R đối với Nhà thờ và 300R - Tháp Chuông.

Cách đi: bạn xem trên bản đồ Quận trung tâm sẽ rất dễ hình dung cách đi. Nếu bạn ở Đại lộ Nevsky thì bạn đi đến cuối phố rồi rẽ tay trái đi 500m là sẽ thấy. Neúu bạn ở khách sạn xa hơn, bạn đi metro đến bến Admiralteyskaya (Адмиралтейская), lên khỏi bến bạn rẽ vào phố Malay Morskay (Малая Морская улица) rồi đi bộ tầm 500m là tới. Nhà thờ rất cao. Từ xa đã nhìn thấy nên bạn rất dễ tìm ra.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D 1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1 %80,_%D0%A1%D0%BF%D0%B1,_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE% D0%BB%D0%BE%D0%BA.JPG


https://akuaku.ru/static/2013/5/24/ca22838664d546c79cf57a0e3a2323b8.jpg



TƯỢNG ĐÀI PETR ĐẾ CHẾ - KỴ SỸ ĐỒNG

Sau khi tham quan chụp ảnh nhà thờ Thánh Isaac, bạn đi ra công viên phía trước theo hướng ra bờ sông Neva bạn sẽ nhìn thấy Đài tưởng niệm Petr I "Kỵ Sĩ đồng" (Медный всадник). Tượng đài được xây dựng theo lệnh của bà Catherine II vào năm 1782 trên mô hình của nhà điêu khắc E. Falcone.

Bức tượng được đúc từ 176 tấn đồng và 4 tấn sắt và được đặt trên một tảng đá nguyên khối granite khổng lồ có trọng lượng 1.600 tấn có hình dạng của một làn sóng, tượng trưng cho mong muốn tôn cao nước Nga của Petr I như là một cường quốc về hàng hải. Con rắn dưới móng của ngựa tượng trưng cho kẻ thù của các cuộc cải cách Phêrô. Rắn còn thực hiện vai trò điểm tựa thứ ba tượng, ngoài hai chân sau của con ngựa.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10359007_307169572777908_494445399640757815_o.jpg

Trên di tích có khắc ngắn gọn dòng chữ "Петру первому - Екатерина вторая", theo truyền thuyết, được đề xuất bởi chính bà Catherine II. Tức là bà là người thứ 2 sau Peter Đại đế chứ không phải bà là đời thứ 2.
Petr đệ nhất sinh ngày 10/06/1672 tại Moscow và mất 08/02/1725 tại Saint Petersburg, là Sa hoàng của nước Nga và sau đó là Hoàng đế của Đế quốc Nga từ năm 1721. Ông được tôn là Đại đế đệ nhất và được xem là một trong những nhà cải cách kiệt xuất trong lịch sử Nga. Ông là người hạ lệnh xây dựng thành phố Saint Peterburg vào năm 1703. Ông lên ngôi và trị vì nước Nga từ năm 10 tuổi. Ông chết trẻ vì bị bệnh sỏi thận.

Tượng đài Đại đế Peter được khánh thành ngày 07/08/1782. Vào năm 1909 và 1976 người ta đã thực hiện sự phục hồi di tích Kỵ Sĩ đồng. Việc tu sửa lần cuối được tiến hành bởi các tia gamma cho thấy khung tác phẩm điêu khắc đang trong tình trạng tốt. Bên trong tượng đài đã được đặt hộp ghi nhớ về việc phục hồi và tờ báo ra ngày 03/09/1976.

Tham quan Tượng đài miễn phí.

xuanhoa2000ru
17-08-2014, 11:28
BẢO TÀNG HERMITAGE (ЭРМИТАЖ)


Có lẽ Hermitage là một địa điểm dụch lịch mà hầu như tất cả các du khách đến SP sẽ không bao giờ bỏ qua. Bởi đây là điểm du lịch nổi tiếng nhất và ý nghĩa nhất của SP, ngay cả đối với những người không thích đi bảo tàng lắm như tôi. Để tham quan hết bảo tàng tối thiểu bạn nên dành 5-6 tiếng, nếu có thời gian bạn có thể thư thải khám phá cả ngày.

Cách đi: Bảo tàng năm ở đầu đại lộ Nevsky, cạnh bờ sông Neva. Nếu bạn ở khu trung tâm thì bạn có thể đi bộ hoặc đi xe bus, xe điện dọc theo Đại lộ Nevsky. Nếu bạn ở xa thì bạn đi metro đến bến Admiralteyskaya (Адмиралтейская), lên khỏi bến là bạn đã nhìn thấy Quảng trường cung điện và bảo tàng Hermitage rồi. Rất dễ tìm.

Giờ mở cửa:
- Các ngày thứ 3, 5, 6 và Chủ nhật: từ 10:30 đến 18:00
- Ngày thứ 4: từ 10:30 đến 21:00
- Ngày thứ 2: bảo tàng đóng cửa - bạn lưu ý để sắp xếp lịch trình.
Lưu ý: hàng ngày lượng khách tham quan bảo tàng rất lớn, xếp hàng rất dài, vì vậy tôi khuyên các bạn nên đi sớm, tầm khoảng 9h - 9h30 sáng bạn tới nơi, vừa xếp hàng vừa chụp ảnh quảng trường Cung điện. Đến khoảng hơn 10h người ta mở cửa cổng ngoài để vào trong mua vé.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10511447_306164949545037_6049394060052703959_o.jpg

Giá vé tham quan: Người nước ngoài 400 rub. Nếu bạn chụp ảnh, bạn phải mua thêm vé cho máy ảnh với giá 200 rub, họ sẽ đưa cho bạn cái tem, ban dán nó vào thân máy ảnh. Khi chụp BẮT BUỘC bạn phải tắt đèn flash. Riêng ngày thứ 5 của tuần đầu tiên hàng tháng bảo tàng mở cửa tham quan miễn phí nhưng bạn vẫn phải xếp hàng dài như bình thường vào trong quầy bán vé, người ta sẽ phát cho bạn vé miễn phí và bạn vẫn phải trả tiền vé cho máy ảnh, tức chỉ miễn phí cho người thôi. Chúng tôi đến SP vào đầu tháng 7 nên đã đi Bảo tàng vào ngày thứ 5 ngày 3 tháng 7, và được vào tham quan miễn phí.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10518670_306163736211825_9143028910471089119_o.jpg

Thông tin về Bảo tàng:

Bảo tàng Hermitage ở St.Petersburg là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất trên toàn thế giới, được thành lập năm 1764. Cùng với các bảo tàng hàng đầu như Louvre (Pháp), Metropolitan (Mỹ) và Bảo tàng Anh, Hermitage có một bộ sưu tập phong phú và là một trong những bảo tàng có lượng người tham quan nhiều nhất trên thế giới. Hằng năm Hermitage thu hút hơn 3,5 triệu lượt người vào xem.

Ban đầu chỉ những người được lựa chọn mới có thể vào tham quan Hermitage, tức là Bảo tàng chỉ để phục vụ các thành viên Hoàng gia. Khi mới thành lập Bảo tàng chỉ có 225 bức tranh. bà Ekaterina II đã ra lệnh mua tất cả các tác phẩm nghệ thuật mà được bắn đấu giá ở các nước ngoài. Đến đầu thế kỷ 20, bộ sưu tập của Hermitage lên đến 600 nghìn tác phẩm nghệ thuật và di tích văn hoá cổ xưa. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga bộ sưu tập tăng 4,5 lần. Hiện nay bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm hơn 3 triệu hiện vật trưng bầy. Nếu mỗi hiện vật xem trong vòng 1 phút thì sẽ mất 8 năm để khám phá toàn bộ bộ sưu tập. Để xem hết tất cả các hiện vật cần phải đi bộ khoảng 20 km.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10498375_306165602878305_8442077723370257174_o.jpg

Tác phẩm nghệ thuật và di tích văn hoá cổ xưa trưng bày ở Hermitage bao gồm sáu phần chính: văn hoá nguyên khai, văn hoá nghệ thuật cổ đại, văn hoá nghệ thuật phương Đông (thuộc Liên Xô cũ) và các nước ngoài, văn hoá Nga, nghệ thuật Tây Âu và cổ tiền học.

Quần thể kiến trúc Bảo tàng Hermitage bao gồm năm tòa nhà. Nổi tiếng nhất trong số đó là Cung điện Mùa Đông. Ngoài ra còn có Hermitage Nhỏ, Hermitage Lớn, Nhà hát Hermitage và Hermitage Mới. Các tòa nhà này được xây dựng vào các thời điểm khách nhau.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10443357_306166679544864_8664447489233478319_n.jpg ?oh=9eab9a7a5b242f49497d1b7d45ad7596&oe=5469115E

Toà nhà chính trong quần thể kiến trúc Ermitage là Cung điện Mùa Đông. Đây là tác phẩm tuyệt vời của kiến trúc sư danh tiếng V.V.Rastrelli thiết kế, được xây dựng từ thế kỷ 18 trong khoảng thời gian từ 1754 – 1762. Cung điện Mùa Đông là một toà nhà được xây dựng theo kiểu barokko uy nghi mà tráng lệ,có sức thẩm mỹ cao.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10477565_306178566210342_1249590780441134430_o.jpg

Năm 1837 Cung điện Mùa Đông bị cháy hư hại nhiều. Công việc phục chế lại được tiến hành dưới sự điều khiển của kiến trúc sư V.P. Stasov, đại diện cho trường phái kiến trúc kiểu cổ đại. Đại tiền sảnh của Cung điện Mùa đông và nội thất được phục chế như nguyên trạng, nhưng có nhiều gian phòng được xây dựng lại theo thị hiếu kiến trúc những năm 30 thế kỷ 19.

Cho đến thời kỳ Cách mạng tháng 2 năm 1917, Cung điện Mùa Đông là dinh thự của Nga hoàng, sau đó là của Chính phủ lâm thời tư sản. Đêm ngày 7 Tháng 11 năm 1917, các đội quân Cận vệ Đỏ và các đơn vị quân đội và hải quân đã nhất loạt tấn công và chiếm Cung điện Mùa Đông, bắt toàn bộ Chính phủ lâm thời tư sản.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10355480_306181022876763_5954184961602662082_o.jpg

Bảo tàng Hermitage Mới được xây dựng và khánh thành ngày 05/02/1852. Trước năm 1925 chỉ có Hermitage Mới là bảo tàng. Sau đó các tòa nhà khác cũng được chuyển sang làm bảo tàng như: Cung điện Mùa Đông, Hermitage Nhỏ, Hermitage cũ và Nhà hát Hermitage.

Khi bạn vào cửa bạn nhớ lấy tờ rơi hướng dẫn tham quan Bảo tàng bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh để ngay chỗ kiểm tra an ninh. Dưới tầng 1 gần lối vào có quán cafe, lúc nào đói bạn có thể xuống đó ăn tạm đồ ăn nhanh để lây sức. Người ta không cho bạn mang nước vào bảo tàng, bạn phải mua ở cafe với giá đắt hơn nhiều.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10486520_306181776210021_5935158209411928742_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/1907696_306181872876678_6841614495445059075_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10506996_306611926167006_7388483336518542885_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10505154_306612192833646_6406337664302457914_o.jpg

xuanhoa2000ru
18-08-2014, 13:03
QUẢNG TRƯỜNG CUNG ĐIỆN (ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ)

Ngay trước Bảo tàng Hermitage (Cung điện Mùa đông) là Quảng trường Cung điện. Đây là nơi yêu thích của du khách và cư dân thành phố và là một trong những cụm công trình kiến trúc đẹp nhất trên thế giới.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10481551_306164509545081_5608569611935994036_o.jpg

Năm 1819, theo chỉ thị của Hoàng đế, kiến trúc sư Rossi đã soạn thảo một dự án quần thể kiến trúc duy nhất mục đích ca ngợi chiến thắng của Nga trong cuộc chiến tranh năm 1812. Ý tưởng của kiến trúc sư là kết hợp nội thất ban đầu đang có và những công trình mới được xây dựng thành một đơn vị duy nhất.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10368972_306612679500264_7627306024489539635_o.jpg

Dọc theo phía nam quảng trường người ta xây dựng một tiền cảnh bán nguyệt của tòa nhà Bộ Tổng tham mưu, có chiều dài là 580 m (tiền cảnh dài nhất thế giới ). Giữa tòa nhà - một kiến trúc lớn với hình ảnh của thiên tài Vinh quang đang bay, và được trang trí bằng một điêu khắc Xe Vinh quang cùng với nhiều tượng các chiến binh và xe ngựa Nữ thần chiến thắng có cánh Niki. Chiều cao của bức điêu khắc là 10 mét, chiều cao vòm - 28 mét, chiều rộng - 17 mét. Tòa nhà Bộ Tổng tham mưu được xậy dựng trong thời gian 1820-1829.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10494913_306611656167033_6112688747734773671_o.jpg

Vào năm 1834 theo ý tưởng của kiến trúc sư Auguste Montferrand người ta đã xây cột Alexander để kỷ niệm chiến thắng quân Napoleon của quân đội Nga. Cột mang tên của Hoàng đế Alexander I. Cột có trọng lượng 600 tấn, chiều cao 47,5 m và được trang trí bởi tượng thiên thần với một cây thánh giá đang dùng cây thánh giá đè lên con rắn - biểu tượng của chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Đầu của thiên thần cúi đầu xuống đất, do đó từ phía dưới có thể được nhìn thấy khuôn mặt của thiên thần.

Bạn nên chụp ảnh cảnh Quảng trường Cung điện vào ban ngày, buổi chiều lúc hoàng hôn dần tàn và sau 23h khi hệ thống đèn được bật sáng.

xuanhoa2000ru
18-08-2014, 13:34
CÁC ĐIỂM THAM QUAN KHÁC CỦA THÀNH PHỐ SAINT PETERSBURG

Sau khi tham quan Bảo tàng Hermitage và chụp ảnh ở Quảng trường Cung điện, chunhs ta sẽ tiếp tục đi bộ 1 vòng tham quan các điểm du lịch gần đó. Sơ đồ đi bộ được tô mầu đỏ trên bản đồ sau đây: điểm xuất phát là Quảng trường Cung điện và điểm cuối cùng của vòng này là xuống metro Nevsky prospekt (Невский проспект) hoặc bến Nevsky dvor (Невский двор) để tiếp tục tham quan các điểm khác hay về khách sạn.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10548293_319939738167558_6547939594246162144_o.jpg


KUNSTCAMERA - BẢO TÀNG KINH DỊ

Từ Quảng trường Cung điện bạn đi theo hướng vạch đỏ sẽ bước lên cây cầu bắc qua sông Neva có tên là Dvortsovy most (Дворцовый мост). Từ trên cầu đã mở ra phong cảnh rất đẹp nhìn xuống dòng sông và bên bờ nơi có Bảo tàng Hermitage. Đi qua hết cầu bạn rẽ tay trái, đi dọc bờ sông này 1 đoạn bạn sẽ nhìn thấy tòa nhà mầu xanh giống Bảo tàng Hermitage. Đó chính là Bảo tàng Kinh di Kunstkamera (Кунсткамера). Bạn đi vòng ra phía sau tòa nhà sẽ tìm thấy lối vào bảo tàng. Bảo tàng này mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2, từ 10:00 đến 18:00. Giá vé tham quan là 200R/người lớn.

Kunstcamera là một trong những bảo tàng lâu đời nhất ở Saint Petersburg và cả nước Nga. Nó được tạo ra bởi sắc lệnh của Peter Đại đế mục đích thu thập và nghiên cứu những dị vật được tạo ra bởi thiên nhiên và bàn tay con người. Hiện nay, bộ sưu tập của Kunstcamera - Bảo tàng Nhân chủng học và dân tộc học mang tên Peter Đại đế là một trong những viện bảo tàng đầy đủ và thú vị nhất trên thế giới. Bảo tàng thu thập được hơn một triệu hiện vật. Hơn một trăm năm qua các hiện vật này đã phục vụ các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khảo cổ học, giải phẫu học và y học.

Theo truyền thuyết, một lần trên đảo Vasilevsky Sa hoàng Peter vô tình nhìn thấy thân cây bạch dương được mọc ra từ thân của một cây khác. Hiện tưởng biến dạng này đã tạo cho Peter I một ý tưởng thành lập một bảo tàng Kunstcamera. Bảo tàng Kunstcamera được thành lập năm 1714. Mục đích đế tất cả các bằng chứng xác định biến dạng giải phẫu phải được thu tập vào Bảo tàng. Trong những năm đầu các hiện vật của bảo tàng là những con quái vật, người lùn, người khổng lồ sống tại bảo tàng.

https://3.bp.blogspot.com/-sh_wcz2c3II/UAqDPEcpDGI/AAAAAAAAD9g/DqVrYBcq6q8/s1600/P1030515.JPG

Từ những năm mới xây dựng Kunstcamera là bảo tàng độc đáo và thứ vị nhất châu Âu trong lĩnh vực này. Ngày nay Kunstcamera là một bảo tàng nhân chủng học và dân tộc học, hầu hết các hiện vật bảo tàng nói về văn hóa và truyền thống của các dân tộc trên thế giới: quần áo, đồ gia dụng, vv.
Các hiện vật quái dị chỉ chiếm một gian nằm trên tầng 2. Nói chung bạn nào yếu tim, đặc biệt các bạn nữ đang có bầu, mình khuyên không nên vào tham bảo tàng này.

Bachduong65
19-08-2014, 11:42
Bạn vào bảo tàng nhân chủng học đợt này có còn bộ xương khủng long ở đó không? Lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy bộ xương khủng long là ở bảo tàng này và cách đây 30 năm. Bản đồ bạn post ở trên sẽ giúp nhiều người thực hiện du lịch quanh Saint Petersburg một cách đơn giản. Mình đã share bản đồ này cho những người thân của mình đang có ý định quay lại Nga tự túc, mọi người thấy tự tin hẳn lên. Tks bạn đã chia sẻ.

xuanhoa2000ru
19-08-2014, 20:38
Bạn vào bảo tàng nhân chủng học đợt này có còn bộ xương khủng long ở đó không? Lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy bộ xương khủng long là ở bảo tàng này và cách đây 30 năm. Bản đồ bạn post ở trên sẽ giúp nhiều người thực hiện du lịch quanh Saint Petersburg một cách đơn giản. Mình đã share bản đồ này cho những người thân của mình đang có ý định quay lại Nga tự túc, mọi người thấy tự tin hẳn lên. Tks bạn đã chia sẻ.

Cám ơn bạn Bachduong65 đã comment! Rất vui là những thông tin trên ít nhiều giúp được các bạn muốn đi du lịch Nga tự túc. Bộ xương khủng long không còn trong Bảo tàng này nữa, có thể đã chuyển đi nới khác rồi.

xuanhoa2000ru
20-08-2014, 10:32
STRELKA ĐẢO VASILEV

Sau khi tham quan bảo tàng Kinh dị bạn quay lại cầu và đi sang bên kia kia đường, nơi có 2 cây cột rất to mầu đỏ nhạt. Đó chính là quảng trường Birzhevaya Ploshad và còn gọi là Strelka - mũi (Стрелка Васильевского острова) - đây là phần ngô ra sông Neva - mũi phía đông của đảo Vasilev, nơi sông Neva chia thành hai nhánh lớn và nhỏ. Đây là một trong những cụm công trình kiến trúc rất đẹp của thành phố, kết hợp hài hòa kiến trúc thành phố với cảnh quan các bờ sông Neva. Từ nơi này bắt đầu 2 phố lớn chạy dọc theo bờ sông là Đê Universitet (Набережная Университет) và Đê Makarov (Набережная Макарова). Phần mũi này rất cao nên ít khi bị ngập lụt. Năm 1700 tại đây có một cối xay gió to, xưởng cưa và một khẩu pháo.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10462426_313935635434635_7466746403471487848_o.jpg

Vì điểm này là điểm rộng nhất của sông Neva (1.250 m) nên trước năm 1885 ở đây là thương cảng của St Petersburg. Năm 1805-1810 người ta xây tại bãi đất trống một tòa nhà đẹp với các cột màu trắng, giống như một ngôi đền Hy Lạp. Tòa nhà này được thiết kế để cho thị trường chứng khoán. Tòa nhà này được in trên tờ tiền giấy mệnh giá 50r của Nga.

Bên trái và phải của tòa nhà Giao dịch chứng khoán là hai kho cảng để lưu trữ hàng hoá. Và ở phía trước, năm 1810 người ta xây hai cột Rostrum có hình giống mỏ chim. Cột cao 32m, trước đây còn là cột hải đăng để điều khiển các tàu ra vào cảng.
Tại nơi này trước kia mỗi ngày có hàng chục tàu thương mại ra vào buôn bán vải và các mặt hàng quý hiếm. Năm 1885 cảng đã được chuyển đến đảo khác.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10547820_313934545434744_2909990338262606009_o.jpg

Ngày nay đây là một điểm đến phổ biến của Saint Petersburg. Từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đẹp của Cung điện Mùa Đông, mái vòm Nhà thờ thánh Isaac, Pháo đài Peter, Bộ Hải quân. Bạn đi men theo bờ sông để chụp ảnh, cảnh rất đẹp.
Năm 2006, bên sông Neva, gần đảo Vasilievsky, người ta đã xây dựng một đài phun nước phát âm lớn nhất của Nga. Thật không may, do các điều kiện kinh tế khó khăn trong năm 2009, đài phun nước đã ngừng hoạt động.

xuanhoa2000ru
21-08-2014, 10:07
PHÁO ĐÀI VÀ NHÀ THỜ PETROPAVLOVSKY

Sau khi dạo chơi dọc mũi Strelka chúng ta tiếp tục đi dọc bờ sông để sang đảo tham quan Pháo đài và Nhà thờ Peter & Paul. Ngay trước cửa ra vào của Pháo đài có dịch vụ tham quan trung tâm thành phố SP bằng máy bay lên thẳng. Bạn vào quầy đăng ký mua vé và đợi chút. Bạn sẽ được ngồi trên máy bay nhỏ và tham quan các khu trung tâm của thành phố trong vòng 10-15 phút. Rất tuyệt vời. Giá của dịch vụ này là 3.000 rub/người. Dịch vụ này chỉ làm việc vào mùa hè từ 01/05 đến 30/10 hàng ngày từ 11:30 đến 18:00

https://www.baltairlines.ru/UserFiles/Image/vert_ekskurs(2)(1).jpg


https://scontent-b-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10543571_320818614746337_6169933857000285334_o.jpg


Nếu không bay thì chúng ta vào Pháo đài. Pháo đài mở cửa tham quan tất cả các ngày trong tuần từ từ 8:30 đến 21:00. Nếu bạn chỉ vào chụp ảnh bên ngoài và không vào tham quan bên trong các di tích thì không cần mua vé. Nếu muốn tham quan bên trong thì mua vé như sau:

- Nhà thờ Thành Peter và Paul (Петропавловский собор) - 250 rub
- Nhà tù pháo đài Trubetskoi (Тюрьма Трубецкого бастиона) - 150 rub
- Triển lãm "Lịch sử Peterburg-Petrograd gian đoạn 1703-1918" (Выставка История Петербурга-Петрограда. 1703-1918 годы ) - 110 rub
- Triển lãm "Lịch sử Thành Peter và Paul (Выставка История Петропавловской крепости) - 60 rub
- Tham quanb tháp Chuông nhà thờ (Экскурсия на колокольню Петропавловского собора) - 150 rub
- Trip trên đỉnh các bức tường xung quanh của Pháo đài (Маршрут "Невская панорама") - 250 rub.

Pháo đài Peter và Paul (Петропавловская крепость) là di tích kiến trúc lâu đời nhất của thành phố Saint Petersburg. Ngày thành lập của pháo đài được coi là ngày thành lập của thành phố. Lịch sử của thành phố bắt đầu từ pháo đài này.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10628504_320818368079695_8897740769623823240_n.jpg ?oh=bcc94c7d4779f05581bd1362f12edbce&oe=545EA881&__gda__=1417509177_6e8440715cc61e566bd723096f4ebcc b

Trong những năm đầu thế kỷ 18, sau khi chiến thắng quân Thụy Điển trong cuộc chiến tranh Bắc cần phải bảo vệ đất đai đã chinh phục được, vì thế cần xây dựng một pháo đài. Ngày 27/05/1703, theo bản vẽ của Peter Đại đế trên hòn đảo nhỏ ở cửa sông Neva, người ta bắt đầu xây dựng pháo đài. Ban đầu pháo đài đực xây bằng đất và gỗ. Vào tháng 10 năm 1703 việc xây dựng được hoàn thành.
Sau trận lụt to phái đài đã bị cuốn trôi một phần. Và từ năm1706 người ta bắt đầu xây dựng các cấu trúc bằng đá, được tiến hành trong nhiều năm và kết thúc sau cái chết của Peter Đại đế. Đồng thời xây dựng nhà thờ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Sau đó nhà thờ được xây dựng lại bằng đá và đổi tên thành Nhà thờ Thánh Peter và Paul.

Năm 1731, nhà thờ đã được đổi thành nhà thờ chánh tòa và là nơi chôn cất dong họ Romanov. Tại đây các Nga hoàng, từ Peter I đến Nichola II đã được chôn cất. Trước thế kỷ 20 Pháo đài Peter và Paul giũa chức năng nhà tù, nơi giam giữ các tội phạm quốc gia đặc biệt nguy hiểm không qua xét xử mà chỉ theo quyết định của nhà vua. Một trong những tù nhân đầu tiên là Nga hoàng Alexei - con trai của Peter I.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/1492239_320820221412843_8235136249730153252_o.jpg

Nhà thờ Thánh Peter và Paul là tòa nhà đẹp nhất của pháo đài. Nhà thờ được xây trong vòng 19 năm (1712-1733). Năm 1756 nhà thờ bị cháy do sét đánh và bị hỏng nặng. Trong vòng 2 năm 1757-1758 nhà thờ được tu sửa lại, các kiến trức gỗ đã được thay thế bằng các vật liệu kim loại. Năm 1924 nhà thờ đã trở thành một bảo tàng. Năm 1999 ở đây lại tiếp tục thờ cúng trong lễ hội đền thờ. Chiều cao của Nhà thờ - 122,5 mét, chiều cao của ngọn tháp Nhà thờ Thánh là 40 mét, chiều cao của thiên thần bay là 3,2 m, sải cánh - 3,8 m. Ngọn tháp được mạ vàng, để mạ người ta đã dung hơn 8 kg vàng nguyên chất.

Trong khu này có rất nhiều các điểm để chụp ảnh, nhiều bảo tàng nho nhỏ để tham quan.

xuanhoa2000ru
21-08-2014, 16:18
CRUISER AURORA – BẢO TÀNG TUẦN DƯƠNG HẠM

Sau khi tham quan Pháo đài và Nhà thờ Thánh Peter và Paul bạn đi sâu vào phía trong sẽ có 1 cửa ra nằm ở hướng đối diện với cửa ra vào ban đầu (Bạn xem sơ đồ phía trên). Ra khỏi lối này bạn rẽ trái và đi men theo mép bờ sông. Bạn sẽ ra đến cây cầu nagwsn và nho nhỏ, vượt qua cầu này bạn sẽ sang 1 công viên. Phía trước chếch sang tay trái bạn sẽ nhìn thấy 1 ngồi đền khá to và lạ, đó chính là Thánh đường hồi giáo duy nhất ở SP (Ở Nga rất ít người theo đạo Hồi giáo). Chúng tôi không vào trong thánh đường vì thấy không gian của ngôi chùa rất chật. Nếu tò mò bạn cứ vào xem. Sau đó chúng ta đi về phía tay phải để ra bờ sông. Đến bờ sông bạn sẽ nhìn thấy 1 con tầu gỗ rất đẹp (xem ảnh phía dưới) nằm bên bờ sông cạnh cây cầu lớn bắc qua sông Neva. Chúng ta sẽ rẽ tay trái về phía con tầu gỗ này và đi dọc bờ sông tầm 500 mét để đi tham quan Cruiser Aurora.

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10468645_316271905201008_5735540568624068874_o.jpg


Hiện tại Bảo tàng Aurora tạm thời đóng cửa tham quan tự do. Chỉ cho tham quan theo tour và phải đăng ký trước theo điện thoại 8-812-2308440. Giá vé tham quan 300 rub + 50 rub chụp ảnh. Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 2 và thứ 6, từ 10:30 đến 16:00.


Aurora (Крейсер Аврора) là một trong ba chiếc tàu tuần dương trong lớp Pallada, được chế tạo tại St. Petersburg từ năm 1897 và đến năm 1900 thì tầu hạ thủy để phục vụ tại Viễn Đông (khu vực Thái Bình Dương). Tất cả các tàu chiến thuộc lớp này đã tham gia Chiến tranh Nga-Nhật, trong đó chiếc Pallada bị quân Nhật đánh chìm tại cảng Lữ Thuận năm 1904, còn chiếc thứ ba Diana bị chiếm giữ tại Sài Gòn sau trận Hải chiến Hoàng Hải.
Năm 1906, Aurora quay trở về Hạm đội Baltic và trở thành một tàu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân. Từ năm 1906 đến năm 1912, chiếc tàu chiến từng ghé thăm một số nước, đáng chú ý là vào tháng 11 năm 1911, nó có mặt tại Bangkok tham dự lễ hội nhân dịp đăng quang của vị vua mới của Vương quốc Siam.

https://sea.2bb.ru/uploads/0000/22/0f/616-1-f.jpg

Trong Thế Chiến I, chiếc tàu chiến hoạt động tại vùng biển Baltic. Năm 1915, vũ khí trang bị của nó được tăng cường thành 14 khẩu pháo 152 mm. Đến cuối năm 1916, con tàu di chuyển đến Saint Petersburg để được sửa chữa lớn. Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra vào năm 1941, chiếc tàu và thủy thủ đoàn của nó đã tích cực tham gia phòng thủ Leningrad. Ngày 30/09/1941 con tàu bị thủng ngập nước và mắc cạn tại nơi neo đậu.

Tháng 7 năm 1944, con tàu được cho nổi trở lại. Sau khi được sửa chữa rộng rãi từ năm 1945 đến năm 1947, Aurora được cho neo đậu thường trực trên sông Neva như một đài kỷ niệm cuộc Cách mạng Tháng Mười, và từ năm 1957 trở thành một tàu bảo tàng.
Aurora là một tàu bảo tàng đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch tại Saint Peterburg. Ngoài ra, một phần của con tàu vẫn là nơi trú đóng của một đơn vị hải quân Nga có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc con tàu và tham gia các nghi lễ của quân đội và nhà nước.

xuanhoa2000ru
22-08-2014, 08:56
MARSOVO VÀ SUMMER GARDEN

Tham quan Chiến hạm Aurora xong chúng ta quay lại đường cũ và bước lên cây cầu bắc qua sông Neva có tên là Troitsky (Троицкий мост) để sang bên kia bờ sông. Trên cây cầu này mở ra panorama rất đẹp về 2 phía bờ sông. Qua cầu bạn nên xuống phía dưới chân cầu bên tay trái . ở dưới đấy người ta xây bậc để cho các thuyền du lịch cập. Từ chỗ này chụp ảnh rất đẹp.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/10557017_316271215201077_7232526027937240426_o.jpg

Tiếp theo bạn băng qua đường và bạn sẽ đến quảng trường Marsovo (Марсово поле). Ở đây có nhiều di tích lịch sử và phong cảnh rất đẹp, trong đó có Ngọn lửa bất tử.
Đây là ảnh chụp toàn cảnh của khu này bắt đầu từ sông Neva:

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10631130_321064378055094_5043295267598067385_o.jpg


https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/906360_321062464721952_7918302666406884758_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10636680_321062711388594_3721714809774657796_o.jpg


Nếu bạn đứng quay lưng lại bờ sông Neva thì bên tay trái của ban đó là Khu vườn mùa hè (Summer garden - Летний сад). Đây là một công viên rất đẹp, nơi có rất nhiều vườn cây, tượng đài, tác phẩm điêu khắc và đài phun nước. Công viên mở cửa miễn phí hàng ngày trừ thứ 3 trong tuần từ 10:00 đến 19:00.

Trong Khu vườn mùa hè có Dinh mùa hè của Đại đến Petr I (Летний дворец Петра I) - là một trong những công trình đầu tin của thành phố Saint Petersburg được bắt đầu xây dựng vào năm 1710 và hoàn thành vào năm 1713 theo lệnh của đại đế Petr I. Đây là nơi ở và nghỉ ngơi của Đại đến Petr I vào mùa hè từ năm 1712 cho đến khi qua đời vào năm 1725. Sau đó cho đến giữa thế kỷ 19 đây là nơi ở của các vị chức sắc và triều thần. Hiện tại Dinh đóng cửa tham quan do đang phục hồi.

https://natalia.appmat.ru/home/petersburg/photos/spb064.jpg

xuanhoa2000ru
22-08-2014, 10:17
NHÀ THỜ ĐẤNG CỨU THẾ TRÊN MÁU

Điểm tiếp theo là Nhà thờ “Đấng Cứu Thế trên máu” (Храм Спас-на-крови или Храм Воскресения Христова на крови). Từ quảng trường Marsovo pole bạn đã nhìn thấy Nhà thờ cao mọc lên phía sau lưng tôi, cách đó chừng 500 mét. Chúng ta sẽ đi về hướng đó.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10495040_321078474720351_2753888352255713386_o.jpg


Nhà thờ là một bảo tàng và di tích kiến trúc Nga. Nhà thờ nằm trên bờ kênh đào Griboyedov. Chiều cao của nhà thờ là 81 mét. Con số này tượng trưng cho năm mất của Nga hoàng. Nhà thờ có sức chứa 1600 người.

Tháng 4 năm 1881, ngay sau ngày mất của hoàng đế, người ta đã quyết định dựng nhà nguyện tạm thời. Nhà nguyện này tồn tại cho đến mùa xuân năm 1883. Khi các tỉnh đã quyên góp được số tiền lớn để xây đài tưởng niệm Alexander II, chính phủ quyết định xây dựng nhà thờ này. Đây là nhà thờ đầu tiên được xây dựng trên vị trí, nơi hoàng đế của một nước qua đời.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10534865_306912996136899_1839908370034241592_o.jpg

Nhà thờ được xây dựng trong 24 năm, từ năm 1883 đến 1907. Để tránh nước của kênh không tràn vào tòa nhà và để tăng độ vững chắc của móng người ta không sử dụng cọc. Toàn bộ diện tích móng tòa nhà được bằng bê tông. Để xây dựng tháp chuông người ta xây phần chìa ra với chiều rộng 8 mét. Ngay từ khi xây dựng Nhà thờ đã được nối đường dây điện, trong các phòng nhà thờ có tất cả 1.689 bóng đèn.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10443132_306916189469913_2090317798824720454_o.jpg

Năm 1917 kinh phí xây Nhà thờ đã hết. Năm 1938 người ta đã quyết định tháo bỏ nhà thờ. Nhưng do Cuộc đại nội chiến bắt đầu nên việc phá bỏ đã bị hoãn lại. Từ năm 1968, nhà thờ thuộc sự bảo vệ của Thanh tra Nhà nước về bảo vệ di sản. Sau khi tu sửa và sau 90 năm tồn tại, ngày 19/08/1997 Nhà thờ Đấng cứu thế trên máu lại mở cửa tham quan cho du khách.

Nhà thờ mở cửa tham quan tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 4. Mùa đông (01/10 - 31/04) từ 10:00 đến 18:00 và mùa hè (01/05 - 30/09) từ 10:30 đến 22:30. Giá vé tham quan là 250 rub.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10465273_306917492803116_6684478205485065218_o.jpg


Phía bên trong của Nhà thờ:

https://img-fotki.yandex.ru/get/5903/mitvalery.23/0_52d96_42b07e41_orig.jpg


https://p3.citywalls.ru/photo_157-160927.jpg?mt=1367827346


https://photokaravan.com/Photos/FullSize/1c12a0d6-0085-43a3-8b70-5f295e86f800.jpg


Sau khi tham quan xong bạn đi dọc kênh đào Griboedova (Набережная канала Грибоедова) để ra đại lộ Nevsky. Ngay gần đó là bến tầu điện ngầm Nevsky prospekt (Невский проспект). Bạn có thể đi về khách sạn hoặc tiếp tục đi tham quan các điểm khác về đêm.

xuanhoa2000ru
23-08-2014, 09:12
Nếu chưa mệt, sau khi tham quan Nhà thờ Đấng cứu thế trên máu bạn đi dọc kênh đào và bước ra đại lộ Nevsky bạn băng qua đường và đi về hướng tay trái (ngược hướng với Bảo tàng Hermitage). Ngay gần đó bạn sẽ thấy Nhà khách Gostiny dvor (Гостиный двор) ở địa chỉ số nhà 35 đại lộ Nevsky (Невский проспект, 35). Dãy nhà rất đẹp. Đây là nơi ở của các thương nhân khi đến St. Petersburg. Tiền xây dựng do các thương nhân đóng góp. Tòa nhà này được bắt đầu xây dựng năm 1760.

https://tsarselo.ru/images/photos/275eb4234d9f9d034309240db30774d8.jpg

Sau đó bạn tiếp tục đi dọc đại lộ Nevsky tầm 500 mét bạn sẽ gặp cây cầu cổ Anichkov (Аничков мост) và cung điện Anichkov (Аничков дворец) ở số nhà 39 đại lộ này. Đây là cung điện đầu tiên trên Đại lộ Nevsky, được xây dựng vào năm 1741. Những năm đầu mới phát triển thành phố S.P. đây là vị trí cửa ngõ vào thành phố, tức là ban đầu thành phố rất bé.

https://content.foto.mail.ru/mail/valen.konst/7168/s-7191.jpg

Tiếp theo bạn rẽ phải đi vào đường ven sông Naberezhnaya reki Fontanki (Набережная реки Фонтанки). Đi dọc bờ sông này tầm 500-700 mét bạn sẽ đến Quảng trương Lomonosov (Площадь Ломоносова) và bạn sẽ thấy con Phố Zodchego Rossi (улица Зодчего Росси) nằm bên tay phải. Đây là con phố ngắn nhưng đẹp tuyệt vời, nơi có hai tòa nhà đối diện nhau giống hệt nhau, có màu vàng. Thoáng nhìn tưởng là bóng của nhau trong gương. Phố bắt đầu từ Quảng trường Lomonosov đến nhà hát Aleksandrinsky. Điều độc đáo là việc xây dựng phố được thực hiện theo đúng các qui tắc cổ đại - chiều cao các tòa nhà bằng chiều rộng của phố là 22 mét và chiều dài của phố đúng bằng mười lần chiều rộng, tức dài 220 mét. Phố được bắt đầu xây năm 1828 và hoàn thành năm 1834 bởi kiến trúc sư Carl Rossi, vì thế phố hiện nay mang tên ông.

https://pics.livejournal.com/freejorney/pic/000eay1a/s800x600


CẦU QUAY SAINT PETERSBURG

Cầu quay (Развод мостов) là một điểm đặc biệt của thành phố Sain Peterburg. Hàng đêm vào lúc 1.25 đến 5:00 một số cầu lớn bắc qua sông Neva Lớn được tách ra và nâng lên để cho các tầu hàng lớn chạy qua từ phần biển Baltic vào các sông ở phần châu Âu nước Nga. Cũng giống như cầu quay Sông Hàn ở Đà Nẵng của Việt Nam mình vậy. Có nhiều cầu ở Saint Petersburg quay, nhưng kthu hút đông khách xem nhất vẫn là cầu Cung điện Dvorsovy most (Дворцовый мост), nằm ngay gần Bảo tàng Hermitage.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/1524145_307020702792795_7800419675346844881_o.jpg

Nếu bạn muốn xem cầu quay bạn nên đi sớm, tầm khoảng 1h đêm bạn phải có mặt ở bờ sông gần cầu vì rất đông người xem, đến muộn bạn sẽ không tìm được chỗ đứng tốt để xem. Tuyệt đối bạn không nên đi sang bên kia cầu vì sau đó bạn khó có thể đi về khác sạn được bởi cầu chưa nối lưu thông lại. Bạn lưu ý 1 điều là sau khi xem cầu mở xong tất cả các phương tiện giao thông công cộng không làm việc. Nếu bạn ở gần thì đi bộ không vấn đề gì, nhưng nếu bạn ở xa thì phải đi taxi. Nếu bạn vẫy taxi ở gần khu vực xung quanh cầu giá sẽ rất đắt - 1.000rub về bất kỳ khách sạn nạo trong thành phố, nhưng nếu bạn chịu khó đi bộ ra xa xa chút thì giá chỉ còn khoảng 500 rub.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10382100_307021286126070_23309030655001109_o.jpg

Trên đây là các điểm tham quan chính của trung tâm thành phố Saint Petersburg. Còn rất nhiều điểm tham quan thú vị khác như các bảo tàng, các nhà thờ, cũng như các vấn đề về ăn uống tôi sẽ kể thêm ở các bài sau ở phần cuối. Tiếp theo tôi sẽ kể về 2 cụm tham quan khác đó là Cung điện Mùa hè Peterhof và Làng Sa Hoàng.

kimvanchinh
23-08-2014, 11:44
Hôm tôi xem cầu cất về, 2 giờ đêm, thuê taxi ở ngay chân cầu đvorrsopsyi, đi về tận KS gần avtobokzal, tôi còn không có đồng rup nào, tôi mặc cả chỉ có 10 euro = gần 400 rup, ấy mà ông lái OK ngay.

xuanhoa2000ru
23-08-2014, 14:48
CUNG ĐIỆN MÙA HÈ PETERHOF

Petergof (Петергоф) hay còn gọi là Cung điện Petr (Петродворец), người Việt Nam hay gọi là Cung điện mùa hè là một quần thể cung điện và công viên nổi tiếng thế giới với những đài phun nước. Là nơi nghỉ ngơi vào mùa hè của Nga Hoàng. Peterhof nằm cách trung tâm Saint Petersburg khoảng 30 km. Dưới đây là sơ đồ của Peterhof.

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10514402_323776794450519_6476804097711979177_o.jpg

Petergof rộng 1.000 ha, gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 173 vòi phun nước. Các khu chính bao gồm:
1) Hệ thống đài phun nước (Большой каскад): xây dựng trong năm 1714-1721, với một hang động (Большой грот), các cầu thang nước, nhiều bức tượng đồng mạ vàng.
2) Cung điện lớn (Большой дворец): xây dựng năm 1714-1725 và được tu sửa lại vào năm 1747-1752 bởi kiến trúc sư Rastrelli theo phong cách barokko.
3) Vườn thượng uyển (Верхний сад) với một đài phun nước "Hải Vương tinh - Neptun"
4) Vườn hạ uyển (Нижний парк) xây trong những năm 1714-1725
5) Cung điện Marlei (Дворец Марли) xây dựng trong 1720-1723.
6) Cung điện Hermitage (Дворец Эрмитаж) xây dựng trong 1721-1724
7) Công viên Alexandria (парк Александрия) bao gồm Cung Biệt thự (Дворец Коттеджа) và nhà thờ Gothic (Готическая капелла).

Cách đi:
Có thể đi tham quan Peterhof bằng các phương tiện sau:
- Xe taxi tuyến (xe 16 chỗ chạy theo tuyến) - Маршрутное такси
- Tầu thủy Meteor - Метеор
- Tầu hỏa - Электричка
- Taxi

Đi bằng taxi tốn tiền hơn nhưng rất đơn giản, chỉ cần bạn vẫy taxi ở bất kỳ nơi nào là đi được. Tôi không đi nên không biết giá bao nhiêu nhưng theo múc giá taxi ở S.P. thì cũng phải trên 50$/1 chiều. Nếu nhóm bạn đi 4 người thì lại không đắt so với đi tầu thủy.

Đi bằng tầu (Электричка) không tiện lắm nên tôi không giới thiệu ở đây. Bởi có phương tiện xe taxi tuyến và tầu thủy tiện hơn nên tôi sẽ kể về 2 phương tiện này. Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách đi này hoặc có thể 1 chiều đi bằng xe taxi tuyến, chiều kia đi bằng tầu thủy cho biết. Riêng chúng tôi thì lúc đi chúng tôi đi bằng xe taxi tuyến, lúc về đi bằng tầu thủy.

Taxi tuyến: bạn có thể đi từ bến tầu điện ngầm metro Avtovo (Автово), Leninsky prospect (Ленинский проспект), Prospect Veteranov (Проспект Ветеранов) hoặc Baltiskaya (Балтийская). Nhưng tôi thành thật khuyên các bạn đi từ bến metro Avtovo (Автово) bởi: số lượng xe nhiều hơn, bến này nằm xa trung tâm hơn nên xe chạy sẽ không bị tắc đường.

Từ metro Avtovo (Автово) có các xe taxi tuyến số 224, 300, 424, 424A và 401. Bến xe nằm ở bên kia đường. Bạn lên khỏi bến metro, bạn sẽ thấy phía tay phải có 1 lối ngầm cạnh cửa hàng bán hoa. Bạn chui xuống đường ngầm đó để đi sang bên kia đường. Các xe taxi nằm ngay ở gần đó. Đây là bến đầu nên bạn không lo bị đi nhầm hướng. Các tài xế nhìn thấy các bạn là người nước ngoài sẽ chạy ra mời chào ngay. Bạn lên bất kỳ xe nào trong các số trên. Tất cả các xe chạy qua Peterhof đều có biển ghi chữ "ФОНТАНЫ". Giá vé xe cố định ghi trên bảng treo trong xe là 35 rub (1$), bạn trả đúng con số đó. Đồng thời bạn nói với tài xế là cho bạn xuống "phantanki" (Фонтанки) là người ta hiểu (người ta gọi như vậy là vì Peterhof nổi tiếng bởi các đài phun nước fontanki.

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Mercedes-Benz_Vario.jpg

Thời gian đi khoảng 20 đến 40 phút tùy vào trạng thái đường. Lái xe sẽ dừng xe ngay lối vào Vườn Thượng uyển như trong bản đồ tôi đánh dấu phía trên. Lưu ý bạn nói họ trước để họ dừng ở chỗ này, thường thì chỗ này sẽ nhiều người xuống ở đây. Gần đến nơi lái xe sẽ la lên là "Phantanki", lúc đó bạn chuẩn bị để xuống xe. Nếu lúc về bạn muốn đi bằng xe taxi này bạn lại ra cổng, nơi bạn xuống lúc đầu và bạn băng qua bên kia đường, khi nhìn thấy các xe taxi trên bạn vẫy tay là người ta dừng cho bạn lên rồi đưa bạn về bến metro Avtovo. Taxi tuyến làm việc từ sáng sớm 5-6h đến tối. Xe này chạy theo tuyến dừng ở các bên nhất định nhưng bạn có thể lên hoặc xuống bất kỳ chỗ nào, chỉ cần bạn nói họ dừng xe.

Tầu thủy Meteor:
Giá vé tầu thủy Meteor đắt hơn 10 lần: 650 rub/chiều, nếu bạn mua luôn 2 chiều thì giá là 550 rub/chiều. Tầu thủy làm việc từ 10:00 đến 19:30, cứ 30 phút có 1 chuyến. Có rất nhiều hãng tầu khác nhau, bạn chọn cái nào gần giờ nhất thì mua vé và đi. Có 4 bến đò xuất phát từ Saint Peterburg nhưng tiện nhất là 2 bến nằm ở 2 bên của cây cầu Cung điên Dvortsovy most (Дворцовый мост). Bạn rất dễ tìm ra chúng nó. 1 cái nằm đối diện với cửa sau của Bảo tàng Hermitage (phía bờ sông), còn cái kia nằm đối xứng qua cây cầu.
Khi chạy đến Peterhof tất cả các tầu dừng lại ở bến như trong sơ đồ tôi đã đánh dấu ở trên. Lúc về bạn cũng quay lại bến này để về thành phố S.P. Một điều lưu ý là do lượng người rất đông vì thế chiều về bạn nên đi về sớm trước 17h, sau 17h giờ bạn sẽ phải chờ xếp hàng rất lâu hoặc thậm chí không có vé về nếu bạn đi vào các ngày lễ lớn

Đây là 1 bến tầu thủy Meteor ngay đối diện Bảo tàng Hermitage. Bạn có thể sử dụng bến này hoặc bến nằm cùng bờ bên này nhưng phía bên kia cầu Cung điện
https://ff1.mosfont.ru/photo/00/30/98/30983.jpg


Giờ mở cửa:
- Vườn Thượng uyển và Hạ uyển: từ 09:00 đến 20:00 (không có ngày nghỉ)
- Các đài phun nước: ngày thường từ 10:00 đến 18:00, ngày cuối tuần từ 10:00 đến 19:00 (không có ngày nghỉ)
- Cung điện Lớn: thứ 3 đến Chủ nhật từ 10:30 đến 19:30, ngày thứ 2 hàng tuần và ngày thứ 3 của tuần cuối cùng hàng tháng đóng cửa
- Các bảo tàng khác trong khu này làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 10:00 hoặc 11:00 đến 18:00 tùy vào từng bảo tàng

Giá vé tham quan: (dành cho người nước ngoài)
- Vườn Thượng uyển (Верхний парк): miễn phí
- Vườn Hạ uyển (Нижний парк): 500 rub
- Cung điện Lớn (Большой дворец): 550 rub
- Hang lớn (Большой Грот): 300 rub
- Bảo tàng "Phòng lưu trữ đặc biệt" (Музей Особая кладовая): 500 rub
- Các bảo tàng khác: Cung Montplaisir - 400 rub, Cung Hermitage 200 rub, ...

Cách tham quan:
Sau khi bạn xuống xe bạn vào cửa khu vườn Thượng Uyển (không phải mua vé). Khu vườn này rất đẹp, có đài phun nước, các vườn cây cảnh được chăm sóc cầu kỳ.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10468466_305773586250840_4803899112682126482_o.jpg

Sau khi tham quan chụp ảnh Vườn Thượng Uyển bạn sẽ vào Cung Điện Lớn. Lối vào ngay ở giữa toàn nhà phía vườn thượng uyển chỉ dành cho khách đi theo nhóm. Lối vào dành cho khách lẻ nằm ở mặt tiền bên kia. Bạn đi vòng sang bên tay trái hoặc phải đều có lối vào. Tại đây bạn sẽ phải mua vé vào khu Vườn Hạ Uyển. Sau đó bạn đi vòng sang phía trước xếp hàng để vào bên trong Cung điện. Bạn nên lưu ý rằng sẽ có 2 cửa: 1 cửa dành cho người Nga và 1 cửa dành cho người nước ngoài, bạn để tìm cửa dành cho người nước ngoài, vào trong rồi bạn phải mua vé. Nếu bạn mang túi hoặc áo khoác bạn sẽ phải gửi lại quầy gửi đồ. Trong giá vé đã bao gồm máy ảnh. Bạn sẽ bị choáng ngợp khi vào tham quan Cung điện lớn này. Thời gian tham quan tầm khoảng hơn 1-2 tiếng.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Grand_Peterhof_Palace-main_staircase.jpg

Sau khi tham quan Cung Điện Lớn bạn ra ngoài và tham quan đài phun nước (Большой каскад) ở phía trước Cung điện và Hang Lớn nằm phía dưới (Большой грот)

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10498127_305822779579254_3265156123461607407_o.jpg


Tiếp theo bạn đi tham quan các Cung điện khác theo sơ đồ trên. Ở phía tay phải (đứng nhìn ra kênh đào và biển), cạnh đài phun nước số 10 (Фонтан Оранжерейный) có 1 phòng nhỏ, nơi cho thuê bộ trang phục của Nga Hoàng thời xưa hay mặc, bạn thuê và chụp ảnh trong phòng hoặc lượn vòng quanh đài phun nước, rất ấn tượng khi bạn được trải nghiêm làm Sa Hoàng hay Hoàng hậu nước Nga. Giá thuê 1 người là 1.000 rub. Hoặc bạn có thể chụp ảnh cùng các người mẫu ăn mặc trong trang phục của Hoàng Hậu và Sa hoàng. Giá chụp cùng với họ là 150 rub (chụp mấy cái bằng máy ảnh của mình). Địa điểm chụp: Ở trước Cung Montplaisir. Dịch vụ này cũng có ở rất nhiều nơi trong trung tâm thành phố Saint Petersburg.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10355575_305627169598815_4776560423971612891_o.jpg


https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t1.0-9/10527398_305630609598471_7733524782462424470_n.jpg

Sau khi tham quan các điểm bạn thích bạn quay lại cổng ban đầu để đi về bằng taxi tuyến hoặc bạn đi dọc bờ kênh đào để ra bến tầu thủy đi về thành phố.


Thông tin về Peterhof:

Ý tưởng xây dựng một khu nghỉ của Sa hoàng ở ngoại thành, mà không thua kém gì Versailles ở Pháp, thuộc Đại đế Peter I từ năm 1714.
Đây là công trình được xây đựng với tiến độ xây dựng nhanh nhất. Năm 1723 Peterhof chính thức được khai trương. Lúc đó đã xây xong các công trình: Vườn Hạ Uyển, kênh đào, cung điện Montplaisir và Marley và một phần đài phun nước.
Điều độc đáo nhất là trong các đài phun nước người ta không sử dụng máy bơm. Kỹ sư thủy lực Nga tên là V. Tuvolkov đã tạo ra một hệ thống độc nhất cung cấp nước cho các đài phun nước: cách vị trí này 22 km có các mạch nước ngầm tự nhiên phun lên nằm ở độ cao lớn hơn, ông đã dẫn nước từ các mạch nước này đến các đài phun nước bằng các đường ống.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Petergof_canal.JPG

Trong suốt triều đại của Sa hoàng Petr II cả Peterhof đã rơi vào lãng quên. Sự hồi sinh của cung điện và công viên Peterhof bắt đầu với sự ra đời của Anna Ivanovna. Trong Thế chiến lần 2 quần thể Peterhof bị quân đội Đức chiếm đóng từ ngày 20/09/1941 đến ngày 19/01/1944. Kho tàng nghệ thuật đã ăn cắp hoặc bị phá hủy, cây bị chặt phá trong các công viên, Cung điện lớn đã bị phá hủy và đốt cháy. Peterhof được phục hồi trong những năm đầu sau chiến tranh.

xuanhoa2000ru
26-08-2014, 09:41
LÀNG NGA HOÀNG (TSARSKOE SELO)

Điểm tham quan tiếp theo là Làng Nga Hoàng (Царское село) là tên gọi trước năm 1918 của quần thể Cung điện và Công viên thế kỷ 18-20 và là Dinh ngoại ô của Nga Hoàng, nằm cách trunh tâm Saint Petersburg khoảng 27 km. Từ năm 1918 đến năm 1937 có tên gọi là Làng trẻ em (Детское село) và từ năm 1937 đến nay là thành phố Pushkin (Пушкин) để tưởng niệm 100 năm ngày mất của nhà văn A.C Pushkin.

Làng Nga Hoàng là Bảo tàng kiến trúc nghệ thuật thế giới, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Khu bảo tồn bao gồm 2 công viên lớn: Ekaterininsky (Екатерининский парк) và Alexandrovsky (Александровский парк).

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10518609_323790357782496_8732854620632319431_o.jpg

Công viên Ekaterininsky được xây dựng trong thời gian 1717-1720. Các di tích trong công viên bao gồm: Cung điện Ekaterininsky (Екатерининский дворец), xây dựng năm 1717-1723. Một trong những phòng nổi tiếng nhất Cung điện là phòng Hổ Phách (Янтарная комната). Ngoài ra trong công viên Ekaterininsky còn có Tòa Hermitage (Эрмитаж) – tòa nhà 2 tầng hình bát giác với một mái vòm, cột và đường gờ dọc, sử dụng cho tiệc mùa hè vị khách hoàng gia xây năm 1744-1754, Tòa nhà Grot (Грот) xây năm 1749-1761 với những bức tường xanh và cột màu trắng. Tòa “Hải quân” (Адмиралтейство) xây năm 1773-1777 - một nhóm các tòa nhà xây bằng gạch trát phào trắng.

Công viên Alexandrovsky Park rộng 120 ha, bao gồm: 1) Cung điện Alexandrovsky (Александровский дворец) - xây dựng năm 1792-1796; 2); Nhà hát Trung Quốc (Китайский театр) xây dựng năm 1778-1779 – đã bị đổ nát do cháy trong vụ pháo kích thành phố vào năm 1941 và kể từ đó vẫn chưa được phục hồi; 3) Làng Trung Quốc (Китайская деревня) xây dựng năm 1782-1798 - một tổ hợp 12 nhà một tầng theo phong cách Trung Quốc, hiện nay là một khách sạn sang trọng; 4) Tòa Tháp trắng xây dựng năm 1821-1827 - tháp theo phong cách lâu đài hiệp sĩ thời trung cổ, được bao quanh bởi một con hào, tháp được phục hồi năm 2012.

Cách đi:
Cũng như đi Cung điện mùa hè, có nhiều cách đi Làng Nga hoàng, nhưng tôi chỉ nói về 1 phương án tối ưu nhất, tiện và nhanh nhất. Đó là đi bằng taxi tuyến (Маршрутное такси) từ bến tầu điện ngầm Moscovskaya (Московская). Có nhiều xe chạy qua Làng Nga hoàng nhưng chỉ có các xe sau chạy ngang qua cửa ra vào khu bảo tồn này, đó là: K-342, K-545, K-287 và K-347. Bạn không nên đi xe khác vì phải đi bộ xa và có thể khó tìm lối vào Công viên.

Bạn đi đến bến metro Moscovskaya (Московская). Bến này có 2 lối lên. Sau khi bước ra khỏi tầu bạn tìm biển chỉ dẫn "Lối lên bến bus đi sân bay" (К автобусу в аэропорт) dán ở các cột ở bến dưới lòng đất và bạn đi theo kim chỉ dẫn đó. Sau khi lên khỏi mặt đất bạn sẽ định hướng để tìm bến xe taxi tuyến này. Bạn quay 1 vòng tầm mắt cho đến khi nhìn thấy Tượng đài Lenin rất cao to và đẹp đứng trước tòa nhà Ủy ban nhân dân cũng rất cao, to, đẹp và cổ kính. Bạnx xem trong ảnh dưới đây.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10608334_324272774400921_5330101745649458521_o.jpg

Sau lưng tôi sẽ là bến xe taxi tuyến đi Làng Nga Hoàng. Bạn tìm 1 trong 4 xe tôi nói trên. Tất cả các xe trên đều treo biển "ПУШКИН" hoặc "ДВОРЦЫ" hoặc "ДВОРЦЫ И ПАРК". Rất dễ phát hiện ra. Bạn kiểm tra lại cho chính xác. Giá vé xe là 36 rub/chiều. Xe chạy khoảng 30 phút (27 km). Cứ 10-15 phút lại có 1 chuyến. Rất là tiện, rẻ và dễ dàng.

Lên xe ngồi rồi bạn trả tiền cho tài xế và không quên nói là bạn muốn xuống "Tsarskoe selo" hoặc "Pushkin". Đến nơi họ sẽ dừng xe ngay trước lối vào khu Công viên nằm trên phố Srednyaya (Средняя улица). Bạn xem bản đồ tôi đã đánh dấu phía trên. Xuống xe bạn sẽ nhìn thấy 1 ngõ nhỏ mà hai bên có rất nhiều kiosk bán đồ lưu niệm, tôi không mua đồ ở đây nên cũng không biết giá cả như thế nào, bạn thích thì cứ xem và mua. Tiếp theo bạn đi hết ngõ này bạn sẽ nhìn thấy con phố cắt ngang là Sadovaya (Садовая улица). Phí bên kia chính là cửa ra vào của khu công viên. Nếu bạn đứng nhìn vào tòa nhà Cung điện thì bên tay trái sẽ là quầy bán vé vào khu công viên. Bạn mua vé vào thăm quan các di tích trong công viên. Nếu bạn muốn thăm quan các Cung điện hay bảo tàng khác bạn sẽ phải mua vé vào.

Sau khi tham quan xong khu bảo tồn này bạn quay về thành phố S.P. bằng cách sau: ra khỏi cửa bạn rẽ tay phải đi theo phố Sadovaya (Садовая улица) đi 1 đoạn tầm 300-400 mét (không rẽ vào phố thứ nhất) bạn rẽ tay trái vào phố Oranzhereinaya (Оранжерейная улица). Đi 1 đoạn bạn sẽ thấy bến xe bus và taxi tuyến nằm bên phải của đường theo hướng đi từ phố Sadovaya (bạn xem sơ đồ phía trên, tôi đã đánh dấu rõ). Tại đây bạn có thể lến trong các xe tôi nói lúc đi hoặc bất kỳ xe taxi tuyến nào có ghi về bến Metro. Thường là bến cuối cùng. Bạn xuống metro và đi về khách sạn.

Giờ mở cửa và giá vé tham quan:

1) Công viên Ekaterininsky:
- Mở cửa từ 07:00 đến 21:00
- Mùa hè từ 01/04 đến 31/10: giá vé tham quan là 120 rub, mùa đông miễn phí
2) Cung điện Ekaterininsky, trong đó có Phòng Hổ Phách (Янтарная комната)
- Từ ngày 01/06 đến 31/10 mở cửa tham quan cho khách lẻ từ 12:00 đến 18:45. Ngày nghỉ: thứ 3 hàng tuần. Giá vé: 400 rub
- Từ ngày 01/11 đến 31/05 mở cửa tham quan cho khách lẻ từ 10:00 đến 18:00. Ngày nghỉ: thứ 3 hàng tuần và thứ 3 của cuần cuối cùng hàng tháng. Giá vé: 400 rub
Lưu ý: các khác đoàn thì vào tham quan từ 10:00 nhưng khách lẻ như chúng ta chỉ cho vào tham quan từ 12:00. Nhưng từ 10h người ta đã bắt đầu xếp hàng. Không biết vào mùa đông như thế nào, chúng tôi đi vào đầu tháng 7 nên xếp hàng khá dài. Bạn nên đi sớm xếp hàng.
Theo một số thông tin trên phuot.vn nói rằng không được chụp ảnh trong Cung điện này. Điều này hoàn toàn không đúng. Bạn có thể chụp ảnh, riêng tại phòng Hổ Phách một số nơi cấm chụp, bạn sẽ nhìn thấy biển cấm chụp ảnh. Vé chụp ảnh đã bao gồm trong giá vé vào cửa.

Sau khi mua vé bạn vào cửa vào bên trong, người ta sẽ cho vào tham quan theo nhóm khoảng 20-25 người. Nhóm có hướng dẫn viên tiếng Nga. Nhóm chạy rất nhanh nên bạn không kịp xem và chụp ảnh. Tốt nhất sau khi vào trong rồi bạn tách ra khỏi nhóm và tự đi từ từ để tham quan. Điều này không ai cấm bạn cả.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10532072_306458942848971_485967484276586590_o.jpg


3) Cung điện Alexandrovsky
Mở cửa tham quan hàng ngày từ 10:00 đến 18:00. Ngày nghỉ: thứ 3 hàng tuần và thứ 4 của cuần cuối cùng hàng tháng. Giá vé: 300 rub

Nếu có thời gian bạn tham quan Cung điện Ekaterininsky trước, sau đó Cung điện Alexandrovsky rồi đến các di tích khác trong hai công viên Ekaterininsky và Alexandrovsky. Phong cảnh rất đẹp.

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10463718_306459109515621_4315938477604144073_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10498266_306459136182285_4219987690816088650_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10511507_306459249515607_1580397301948633837_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10506761_306459342848931_3659166259976430635_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10500271_306460236182175_5733803809768793569_n.jpg


https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/10373055_306460302848835_8765622392504442328_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10380512_306458446182354_8456712409208218669_o.jpg

xuanhoa2000ru
27-08-2014, 22:11
DU THUYỀN TRÊN CÁC SÔNG RẠCH TP SAINT PETERSBURG

Người ta thường gọi Saint Petersburg là Venice của phương Bắc. Bởi trong thành phố rất nhiều những con sông và kênh chảy ngang dọc. Vì thế sẽ rất thú vị nếu bạn ngồi trên thuyền để đi dọc các nhánh sông tham quan thành phố vào ban ngày hoặc ban đêm, nhất là sau 1h đêm để xem cảnh cầu quay. Tất nhiên dịch vụ này chỉ có vào mùa hè, thu và xuân, bởi mùa đông các sông đều bị đóng băng hết.

Tại khu trung tâm có rất nhiều bến thuyền, nơi bạn có thể mua vé và tham quan dọc các sông kênh. Tôi đưa ra 8 điểm chính, tiện cho việc đi lại. Bạn xem sơ đồ sau:

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10658529_326349624193236_1600919300869909093_o.jpg


Giá vé cho một chuyến dạo thuyền như vậy trung bình khoảng 400 rub/người và chênh nhau chút phụ thuộc vào vị trí bến thuyền, mùa du lịch hoặc tài mặc cả của bạn và thời điểm trong ngày. Thời gian cầu mở sau 24h đêm sẽ đắt gấp 2-3 lần so với ban ngày.
Nếu bạn đi nhóm đông hoặc bạn muốn riêng tư, bạn có thể thuê hẳn 1 thuyền. Loại thuyền nhỏ nhất chở tối đa 5 người. Giá thuê cả thuyền dao động từ 2.000 rub/1 giờ vào mùa thu và mùa xuân đến 5.000 rub/1 giờ vào những ngày đêm trắng (từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7)
Ở vị trí số 7 trên bản đồ tập trung nhiều bến thuyền nhỏ và nhiều thuyền nhỏ do các nhà tư nhân hoạt động. Tại đây bạn có thể thuê cả thuyền hoặc mua vé đi chung với giá rẻ hơn các vị trí còn lại.

Còn 1 cách đi dạo thuyền sông ở S.P. rẻ hơn, đó là đi TAXI NƯỚC (AQUABUS) - Аквабус. Giá vé là 170 rub/1 người chạy từ bến đầu tiên ở vị trí số 1, ở đây có nhiều bến nhỏ, bạn tìm bến nằm trước Tượng đài Kỵ sĩ đồng (Медный Всадник). Bến cuối nằm trên đảo Elagin (Елагина остров). Bạn đi từ bến đầu đến bến cuối cùng, sau đó lại mua vé đi ngược lại bến đầu.

Trước kia ở S.P. có tất cả 4 tuyến, giờ chỉ còn 1 tuyến này. Vì thế ngày cuối tuần sẽ rất đông khách, nếu bạn muốn thì nên đi vào ngày thường.

Bachduong65
27-08-2014, 22:37
Những địa danh bạn post quá thân thiết với mình, từ nhà thờ Cứu thế trên con kênh Griboedova, Đại lộ Nhevski, Nhà thờ Kazan, Neva, cầu mở ... và cả Гостиный двор vì ngày trước vì mình ở ngay sát cạnh Гостиный двор 5 năm. Mình đã quay lại thăm nơi đây 1 lần, nhưng chắc sẽ quay lại nơi đây lần nữa một khi mắt còn chưa mờ, đầu gối chưa mỏi. Đúng là khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn là thế :)

Chia sẻ cùng bạn ảnh mùa thu vàng trong công viên Peterhof. Nước Nga có thể thay đổi theo từng thời đại như một quy luật lịch sử, nhưng thiên nhiên Nga thì bao đời vẫn vậy. Ảnh xấu vì máy ảnh kém, lại đi vào mùa thu trời cứ sụt sùi.
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_0333-001_zpse8ee1b65.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_0333-001_zpse8ee1b65.jpg.html)

Những ngôi nhà viền đăng ten đậm chất Nga gần Peterhof
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_0372-001_zps4deee876.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_0372-001_zps4deee876.jpg.html)
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_0371-001_zps0a5f5d9c.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_0371-001_zps0a5f5d9c.jpg.html)

xuanhoa2000ru
28-08-2014, 10:29
[QUOTE=Bachduong65;1164269]Những địa danh bạn post quá thân thiết với mình, từ nhà thờ Cứu thế trên con kênh Griboedova, Đại lộ Nhevski, Nhà thờ Kazan, Neva, cầu mở ... và cả Гостиный двор vì ngày trước vì mình ở ngay sát cạnh Гостиный двор 5 năm. Mình đã quay lại thăm nơi đây 1 lần, nhưng chắc sẽ quay lại nơi đây lần nữa một khi mắt còn chưa mờ, đầu gối chưa mỏi. Đúng là khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn là thế :)

Chia sẻ cùng bạn ảnh mùa thu vàng trong công viên Peterhof. Nước Nga có thể thay đổi theo từng thời đại như một quy luật lịch sử, nhưng thiên nhiên Nga thì bao đời vẫn vậy. Ảnh xấu vì máy ảnh kém, lại đi vào mùa thu trời cứ sụt sùi.

Cám ơn anh Bachduong65 rất nhiều! Đây là lần thứ 2 em đến Sankt-Peterburg. Lần đầu vào năm 2002. Chắc chắn em sẽ quay lại nước Nga ít nhất 2 lần nữa. Và em sẽ chọn thời điểm "Mùa thu vàng" và 1 lần vào mùa đông tuyết rơi. Đúng như anh nói, nước Nga đã thay đổi nhiều theo từng thời kỳ, nhưng đối với những người yêu di lịch, thích phong cảnh đẹp và các công trình kiến trúc di tích thì nước Nga lúc nào cũng là nước tuyệt vời nhất!

xuanhoa2000ru
29-08-2014, 10:36
Hôm tôi xem cầu cất về, 2 giờ đêm, thuê taxi ở ngay chân cầu đvorrsopsyi, đi về tận KS gần avtobokzal, tôi còn không có đồng rup nào, tôi mặc cả chỉ có 10 euro = gần 400 rup, ấy mà ông lái OK ngay.

Những ngày đêm trắng thì giá cả mọi dịch vụ đắt hơn gấp 1.5 - 2 lần so với bình thường bác Kimvanchinh ạ!

kimvanchinh
29-08-2014, 11:05
Những ngày đêm trắng thì giá cả mọi dịch vụ đắt hơn gấp 1.5 - 2 lần so với bình thường bác Kimvanchinh ạ!

Tôi đi giữa thời gian đêm trắng mà, cụ thể là đêm 30 tháng 6 / 2014.

Taxi từ sân bay về trung tâm: 1000 rup; taxi từ Petergof đi Pushkin 1500 rúp, giá như vậy rất OK.

xuanhoa2000ru
10-09-2014, 08:47
CÁC ĐIỂM THAM QUAN KHÁC Ở SAINT PETERBURG

Bảo tàng Nga (Русский музей – корпус Бенуа). Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất nước Nga, nơi lưu trữ khoảng 400 nghìn hiện vật. Bảo tàng khánh thành năm 1898, bao gồm các chi nhánh: Tòa chính Benua (корпус Бенуа), Lâu đài Mikhailov (Михайловский замок), Cung điện Stroganov (Строгановский дворец), Cung điện Cẩm thạch (Мраморный дворец ) và Dinh Peter I.

Giờ mở cửa: tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 3, từ 10:00 đến 18:00. Riêng thứ 4 từ 13:00 đến 21:00. Giá vé tham quan bảo tàng Nga 350 rub (cho người nước ngoài). Nếu bạn có thời gian đi tham quan tất cả các chi nhánh trên thì bạn nên mua vé tổng hợp chỉ với giá 600 rub cho tất cả các điểm tham quan.

Cách đi: Bảo tàng Nga nằm gần Nhà thờ đấng cứu thế trên máu. Địa chỉ: bờ kênh đào Griboedova (Набережная канала Грибоедова, 2). Lối vào nằm ở phía bờ kênh hoặc ở phía quảng trường Nghệ thuật (Площадь искусств).

Lâu đài Mikhailov (Михайловский замок): xây dựng từ năm 1797 và đến năm 1801. Sa hoàng Pavel sống trong lâu đài này đúng 40 ngày thì bị giết chết trong phòng ngủ. Địa chỉ: số 2, phố Sadovaya (улица Садовая, 2), gần với bảo tàng Nga.

Cung điện Stroganov (Строгановский дворец): xây dựng trong vòng 2 năm: từ năm 1752 đến 1754. Địa chỉ: Đại lộ Nevsky, số nhà 17 (Невский проспект, 17).

Cung điện Cẩm thạch (Мраморный дворец): được xây dựng năm 1768-1785. Từ năm 1992 cung điện là chi nhánh của Bảo tàng Nga. Năm 1997 trước Cung điện người ta đã xây Tượng Đài tưởng niệm Alexander III, người sáng lập ra Bảo tàng Nga. Địa chỉ: bờ sông Cung điện hoặc là phố Million (Дворцовая наб, 6 и ул. Миллионная, 5), Từ phía sau Hermitage bạn đi dọc bờ song 1 đoạn sẽ tới.

Iceberg86
08-10-2014, 08:28
A ơi,cho e xin thông tin để làm thư mời từ cty du lịch bên Nga với
E cám ơn nhìu ạ

4em
17-02-2015, 04:18
Vừa kết thúc chuyến du hành Nam Phi, chúng tôi đã lại hướng mối quan tâm của mình tới Nước Nga.
Đã "trên 50%" đồng ý sang Nga vào hè này. Sát Tết mà còn lọ mọ đọc bài của bạn chứng minh điều đó.
Đã từng du học ở Nga, vậy mà những chia sẻ của xuanhoa vẫn hết sức thú vị và hữu ích. Cám ơn bạn.

4em
20-02-2015, 22:46
[QUOTE=xuanhoa2000ru;1158864]ĐẠI LỘ NEVSKY (НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ)

Đại lộ Nevsky (Невский проспект) là một trong những đường phố cổ nhất và nổi tiếng nhất ở St. Petersburg. Chiều dài đại lộ là 4,5 km. Chiều rộng tối đa là 60 m và hẹp nhất là 25 m. Đại lộ bắt đầu từ bờ sông Neva, chạy qua trung tâm thành phố và kết thúc tại bờ của đoạn khác sông Neva. Nối quảng trường Cung điện và quảng trường Alexander Nevsky. Hầu hết các kiến trúc nổi tiếng, các tòa nhà lịch sử phần đều nằm trên đại lộ Nevsky. Đoạn đường đẹp nhất là từ Ga tầu hỏa Moscovsky đến Cung điện mùa đông.

Quyết định xây dựng đại lộ có từ năm 1710 và việc xây dựng đại lộ được hoàn thành vào năm 1720. Tên Nevsky prospect được đặt vào năm 1783. Từ năm 1907 đến năm 1952 trên Đại lộ hoạt động tuyến tầu điện nhưng sau đó đã bị gỡ bỏ. Dọc theo đại lộ có tuyến metro màu xanh chạy từ bến Ploshad Alexandra Nevskovo 1 (Площадь Александра Невского 1), qua bến Maykovskaya (Маяковская) ở Ga tầu hỏa Moscovsky và bến Gostiny dvor (Гостиный двор).

Ngoài ra dọc đại lộ Nevsky hoạt động rất nhiều tuyến xe bus và xe điện, chạy từ ga tầu hoat Moskovsky ra đến cung điện mùa đông và sang bán đảo Vasilevsky. Bạn cứ nhảy lên bất kỳ xe nào cũng được. Cẩn thận thì hỏi người thu tiền vé nhé!

Dọc theo đại lộ có rất nhiều khách sạn cao cấp 4*, 5*, các khách sạn mini, các hostel, dorm. Và tập trung rất nhiều các cửa hàng siêu thị và các nhà hàng, club... Ban đêm chụp ảnh rất đẹp.


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10514242_306617416166457_472895586365748674_o.jpg

4 năm 'mài đũng quần' ở một ngôi trường cách Невский проспект 15 phút đi bộ. Biết bao lần lang thang trên phố một mình hay cùng ai. Vài tuần trong tháng 7 này hẳn sẽ vô cùng thú vi với 2 cựu du học sinh và con cái họ?

papaya17
25-03-2015, 12:40
đã email cảm ơn anh xuanhoa rồi mà vẫn login vào đây để cảm ơn lần nữa :)
Cảm ơn anh Hòa đã dành thời gian viết bài chia sẻ kinh nghiệm, các thông tin rất chi tiết cụ thể, giúp những người đi sau có được hình dung rõ ràng hơn về nước Nga và tự tin lập kế hoạch khám phá đất nứoc này.

papaya17
26-03-2015, 16:39
Mấy hôm vừa rồi search các nguồn để làm visa, mình không có giấy mời, phải qua công ty du lịch thì kết quả tổng hợp báo giá như sau, mình post lên đây để bạn nào xin visa có thể tham khảo giá của các công ty tại thời điểm hiện tại (giá này chỉ mang tính tương đối vì họ nói giá thay đổi liên tục)
1. Vina Holiday Travel - 04.2240 0222 - web: http://dulichkynghi.com - USD 400
2. Green Cannal - 04.3724 5292 - web: http://vietnamvisaq.com - Chỉ làm dịch vụ khi có thư mời, không nhận làm thư mời
3. GSO Travel - 04.6281 6886 - web: http://gsotravel.vn - USD 170
4. Dulichvietnam - 04.3792 2199 - USD 250
5. Du lịch Việt - 04.3512 3388 - web: http://dulichviet.com.vn - USD 250
6. Umove Tour - 04.3923 4151 - USD 170 (có thư mời) và USD 270 (không có thư mời)
7. Vietsense Travel - 04.6681 0668 - web: http://dulichnga.info - USD 330

Các bạn lưu ý là cũng phải hỏi rõ thời gian tối đa họ cấp thư mời cho mình, một số công ty mình liên lạc họ nói chỉ có thể cấp thư mời du lịch tối đa là 10 ngày, một số khác max 21 ngày, cái này phải check cẩn thận :)

Bachduong65
03-06-2015, 11:48
Khi đến Saint Petersburg các bạn có thể mua Saint Petersburg card ở đây:

http://www.petersburgcard.com/

Có thể mua online hoặc mua trực tiếp tại các điểm trong link trên. Tùy theo bạn lưu ở Saint bao nhiêu ngày thì mua loại 2,3,5,7 ngày. Giá card rất rẻ, tiện ích nhiều. Với card này bạn có thẻ vào miễn phí 40 bảo tàng, nhà thờ ở Saint (trừ Ermitage), đi 1 chiều tầu cao tốc đi Peterhof miễn phí, tham gia miễn phí mọi phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, miễn phí đi tour tham quan trên tàu theo các kênh rạch ở Saint, nhiều tour miễn phí tàu trên sông, miễn phí vào Peterhof, một ngày trọn vẹn tại Gatrina.... và rất nhiều tiện ích khác đề cập trong link trên. Giá thẻ rất rẻ so với Châu Âu, ví dụ thẻ cho 5 ngày khoảng 80$, 3 ngày 64 $, 2 ngày khoảng 45$. Rẻ và gọn gàng khi bạn không phải mất thời gian chờ đợi mua bán vé lẻ.

Bachduong65
21-06-2015, 18:41
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10514242_306617416166457_472895586365748674_o.jpg

Mình đã trở về sau chuyến đi thăm lại nước Nga. Một lần nữa cảm ơn bạn xuanhoa2000ru bởi những chỉ dẫn bổ ích của bạn. Ở Saint mình tự đi vì trước mình học ở đó nên thông thạo hơn, còn ở Moscow mình hoàn toàn đi theo chỉ dẫn của bạn và thấy thật hợp lý, logic. Nước Nga hiện tại thật bình yên, giá cả thật rẻ khi đồng rúp bị trượt giá, thời tiết trong sáng, các điểm du lịch phục vụ chu đáo, giao thông thuận tiện. Một chuyến đi thật hài lòng hơn nhiều so với chuyến đi cách đây 4 năm vào mùa thu. Nếu bạn muốn đến với nước Nga 1 lần xin khuyến khích nên đi vào mùa hè. Đi vào mùa hè bạn sẽ thấy nước Nga đẹp hơn nhiều, do mùa hè tối muộn nên bạn sẽ có nhiều thời gian đi tham quan hơn. Sang bên đó hơn 10 ngày nhưng thật tiếc là mình không có 1 cái ảnh nào lên đèn như bạn xuanhoa2000ru ở trên. Đơn giản 10h mắt đã díp lại thì trời vẫn sáng bảnh, 4h tỉnh giấc thì trời đã nắng tưng bừng.

Bachduong65
21-06-2015, 19:20
Trở lại nước Nga lần này mình có một ước vọng đến được điền trang của đại văn hào Lev Tolstoy và đã dành trọn một ngày đến nơi đây. Nước Nga có quyền tự hào với nhân loại vì nước Nga đã sinh ra một Lev Tolstoy vĩ đại. Khu điền trang Yasnaya Polyana của ông nằm cách TP Tula khoảng 20km và cách Moscow khoảng 200km. Từ Moscow bạn có thể chọn đi tàu, đi ô tô, đi theo tour hoặc thuê xe. Gia đình mình thuê xe đi qua TP Tula, vào thăm thành Kremlin của Tula, sau đó đến điền trang vào 2h chiều.

Thành Kremlin tại TP Tula
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000761_zps3scvhjjk.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000761_zps3scvhjjk.jpg.html)

Bước vào khu điền trang bạn tìm thấy được sự yên tĩnh cho lòng mình với hàng bạch dương xanh
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/DSC05146-001_zpshxcnqezs.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/DSC05146-001_zpshxcnqezs.jpg.html)

Các biển chỉ dẫn
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000853-001_zpsej5kftor.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000853-001_zpsej5kftor.jpg.html)

Ngôi nhà của Lev Tolstoy thường tiếp khách bạn bè, nhỏ nhắn và giản dị như con người của ông
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000789-001_zpscezgmbpf.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000789-001_zpscezgmbpf.jpg.html)

Thư viện của ông, nghe nói nơi đây ông thường dạy học miễn phí cho những trẻ em của những người nô bộc trong điền trang
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000802-001_zpsqbzhgybd.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000802-001_zpsqbzhgybd.jpg.html)

Các đường mòn trong điền trang
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000790-001_zpslpov6asq.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000790-001_zpslpov6asq.jpg.html)

Ngôi nhà của nô bộc cũ (chắc ngôi nhà cũ nhỏ bên cạnh) - một phong cách đậm Nga
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000781_zpspio3ulnp.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000781_zpspio3ulnp.jpg.html)

Bachduong65
21-06-2015, 19:42
Đang đi trong đường mòn chúng tôi chợt sững lại trước ngôi mộ của ông. Một ngôi mộ cỏ xanh mướt, giản dị, không bia, không lộng lẫy như các bia mộ nơi nào. Hình như con người ta càng vĩ đại bao nhiêu thì bia mộ càng bé nhỏ và giản dị bấy nhiêu.
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000821-001_zpsyaio46k0.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000821-001_zpsyaio46k0.jpg.html)

Xa xa là những ngôi nhà của những con cháu của nô bộc cũ của điền trang, họ gắn bó bao đời nay trong điền trang này của Lev Tolstoy, họ yêu ông
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000839-001_zps6und21ah.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000839-001_zps6und21ah.jpg.html)

Những gốc táo già hàng trăm năm nghe nói ông trồng vẫn còn đó
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000846-001_zpsm1tmcpuq.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000846-001_zpsm1tmcpuq.jpg.html)

Cây cầu làm từ gỗ bạch dương trong điền trang
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/P1000859-001_zpszkfhao65.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/P1000859-001_zpszkfhao65.jpg.html)

Hồ trong điền trang, không biết có phải khu đầm lầy ngày xưa vợ ông đã nhảy xuống tự sát (không thành) khi nghe ông bỏ nhà, bỏ bà ra đi
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/11231316_1003052919716050_1832819680540101470_n-001_zps558clw4x.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/11231316_1003052919716050_1832819680540101470_n-001_zps558clw4x.jpg.html)

Tolstoy rất khỏe mạnh so với độ tuổi của mình, nhưng ông đã ốm nặng năm 1901 và phải sống một thời gian dài tại Gaspra và Simeiz, Krym. Ông vẫn làm việc đến giây phút cuối cùng và không bao giờ có dấu hiệu suy sụp năng lực tinh thần. Bị áp lực bởi sự đối lập rõ ràng giữa quan điểm thân chủ nghĩa cộng sản và cuộc sống dễ chịu từng có khi chấp nhận quan điểm của người vợ, với tình trạng bực tức ngày càng tăng với gia đình, càng bị thúc đẩy bởi Chertkov, cuối cùng ông đã rời Yasnaya, cùng với bác sĩ riêng, đi đến một nơi vô định. Sau một số cuộc đi không nghỉ và không mục đích ông muốn tới một tu viện nơi chị/em gái của mình đang là Mẹ bề trên nhưng đã phải dừng lại tại ga đầu mối Astapovo. Tại đây ông phải vào nghỉ trong ngôi nhà của người trưởng ga và chết ngày 20 tháng 11 năm 1910. Ông được chôn cất đơn giản trong một nghĩa địa của nông dân cách Yasnaya Polyana 500 mét. Hàng ngàn người nông dân đã tham dự lễ tang ông. Ga Astapovo nay đã đổi tên thành ga Lev Tolstoy. Lev Tolstoy nổi tiếng với nhiều tác phẩm nhưng 2 tác phẩm nổi tiếng nhất đó là Chiến tranh và Hòa bình và tác phẩm Anna Karenina.

NhatviD
22-06-2015, 12:43
Anna Karenina đã được dựng thành phim mấy lần. Gần đây nhất là năm 2012 do cô nàng Keira Knightley với Jude Law đóng, em chưa xem qua nhưng nghe bác Bachduong nhắc lại chắc sẽ tìm xem thử. Cô nàng này hợp với mấy vai kiểu xưa xưa cũng như vai Lara trong Doctor Zhivago.

Bachduong65
04-07-2015, 15:20
Ngày mùng 6/7 và 7/7, vào 11h đêm trên VTV2 sẽ chiếu phim Anna Karenina phiên bản năm 1967 của Nga. Phiên bản 2012 của UK với Keira Knightley vào vai chính mình cũng chưa xem, nhưng có cũng nhiều ý kiến quanh phiên bản này. Tất nhiên người Nga thì họ "bênh" phim của họ rồi, người Nga họ sẽ hiểu Lev Tolstoy, hiểu Anna theo kiểu đậm chất Nga riêng của họ.

Cin
16-07-2015, 00:03
Nhóm em có 4 người vừa đi phượt đêm trắng ở Moscow và St. Petersburg về và bọn em phải vào đây ngay để cảm ơn anh xuanhoa2000ru và các anh chị khác. Quả thực, bọn em coi chia sẻ của mọi người là "cẩm nang" du lịch, hơn cả tripadvisor hay bất cứ trang hướng dẫn du lịch nào. Đi đến đâu, bọn em cũng check lại topic này để tìm thông tin. Thực sự rất chi tiết, cập nhật và rất hữu ích ạ. Bọn em nhìn thấy cả cửa hàng hoa cạnh ga tàu ở gần bến taxi tuyến đi Peterhof mà anh đề cập và reo lên: A, cửa hàng hoa đây rồi! Mình đi đúng hướng rồi! :-)

Cảnh sắc, kiến trúc, lịch sử và văn hóa Nga thực sự rất hoành tráng và tuyệt vời. Em ở Nga 12 ngày mà ko biết chán và mới chỉ đi được một phần rất nhỏ những chỗ muốn đi. Đa phần thông tin thì các anh chị đã chia sẻ hết rồi, nên em chỉ bổ sung thêm một số điểm mà các anh chị chưa đề cập thôi ạ.

Ballet: Theo em, đến Nga thì rất nên đi xem ballet ạ. Bọn em muốn xem vở Swan Lake nhưng đợt hè này họ lại đi lưu diễn quốc tế. Các vở khác của các nhà hát xung quanh khu Red Square cũng cháy vé, bọn em ko mua được. Rất may là bon em rình được vé trên mạng của nhà hát Mariinsky: http://www.mariinsky.ru/en/. Đây cũng là 1 trong những nhà hát lâu đời và nổi tiếng nhất ở Nga. Bọn em xem vở Le Corsaire, cũng là một vở rất đặc trưng của nhà hát, được biểu diễn lần đầu tại đây vào năm 1863. Trang phục và sân khấu lung linh hoành tráng cực kỳ, y như trong truyện cổ tích ý. Còn màn múa của các diễn viên thì ko thể chê được, rất uyển chuyển, mềm mại nhưng cũng rất dứt khoát. Cả khán phòng cứ vỗ tay rần rần sau mỗi màn xoay vài chục vòng hoặc bay trên không của diễn viên.

Một chi tiết nhỏ đáng lưu ý là khi bọn em mua vé trên mạng thì vô tình mua phải loại "special rate" giá 2600R (hình như là dành cho công dân Nga), nhưng ko biết, đến lúc họ gửi vé về email mới phát hiện ra nhưng ko đổi được nữa. Mấy đứa phải đến sớm để định trình bày hoàn cảnh nhưng cuối cùng họ lại chẳng hỏi gì, thế là tiết kiệm được một đống tiền (vé thường là 4000R).

Communist tour ở SP (thời Soviet có tên là Leningrad): Nếu mọi người quan tâm tới lịch sử hiện đại của Nga (rất liên quan tới VN) thì có thể đến thăm các điểm trong tour này để theo dấu Lenin và các đồng chí của mình trong thời kỳ CMTM: http://www.lonelyplanet.com/russia/st-petersburg/activities/guided-tours/communist-walking-tour-st-petersburg

Literature tour (tên này bọn em tự nghĩ ra): SP là nơi Catherine the Great đã đặt nền móng cho sự thăng hoa và nở rộ của văn học, nghệ thuật Nga thế kỷ 18. Có nhiều nhà văn, nhà thơ lớn đã từng sinh sống ở đây. 5/7 vừa rồi đúng dịp bọn em đang ở SP là ngày kỷ niệm 150 năm ra mắt cuốn “Tội ác và trừng phạt” của Dostoevsky nên cả thành phố có rất nhiều hoạt động liên quan tới các tác phẩm của ông. Bọn em cũng đến thăm nhà của ông và nhà của Nabokov (tác giả Lolita) và Pushkin (ko kịp vào vì đóng cửa). Mọi người lưu ý là các bảo tàng này đóng cửa lúc 5h chiều nhé. Đến các bảo tàng này (mà trước kia là nhà của các nhà văn), mình hiểu them nhiều về cuộc sống và nhiều yếu tố ảnh hưởng tới phong cách sáng tác của họ.

Nhà thờ Đấng cứu thế trên máu ở SP rất đẹp, cả bên trong và bên ngoài. Có 2 loại vé trước và sau 6h chiều giá chênh lệch nhau khá nhiều (250R và 400R) nhưng ko có gì khác biệt. Giá khác nhau vì tiền nhân công làm việc sau 6h chiều cao hơn thôi. Vì thế mọi người nên bố trí đi trước 6h. Cạnh nhà thờ có 1 công viên xanh mướt ven song rất đẹp. Nếu trời nắng thì có thể mang đồ ăn ra picnic rồi vào nhà thờ tham quan.

Ở ngay đối diện nhà thờ Kazan có 1 quán café sách tên là Café Singer (28, Nevsky Prospekt) bán quà lưu niệm rất đẹp, phong phú và độc đáo, mà giá rẻ hơn ở bên ngoài rất nhiều. Họ có nhiều món đồ lạ và đẹp mắt mà bọn em chưa thấy bao giờ. Đặc biệt là có hàng trăm postcards cực kỳ đẹp, em chưa từng thấy ở một thành phố nào (ko chỉ riêng ở Nga) có nhiều postcards đẹp đến thế. Ở đây cũng có rất nhiều sách nổi tiếng của các nhà văn Nga, cả bằng TA và tiếng Nga. Có những cuốn hard cover chữ mạ vàng rất đẹp nữa.

Ở Nga, ngoài metro là phương tiện rất tiện lợi (nhưng ga tàu ko có TA nên bọn em phải dò chữ như người mù chữ) thì mọi người có thể dung Uber. Ban đầu bọn em cũng hơi nghi ngại, sau dùng thấy ổn lắm ạ. Nếu đi nhóm 3-4 người thì đi Uber tiện mà giá lại phải chăng (khoảng 150R cho quãng đường 15 phút).

Em xin chia sẻ thêm một chút là nhóm em 4 đứa một chữ tiếng Nga bẻ đôi cũng ko biết nên đi khá vất vả, đăc biệt trong việc tìm đường, đi tàu và giao tiếp với mọi người. Vì thế nên bọn em khuyên chân thành là ko nên đi lẻ nếu ko biết tiếng Nga. Bọn em gặp rất nhiều rắc rối với các dịch vụ ở Nga vì bất đồng ngôn ngữ và họ luôn tìm cách chèn ép để thu thêm tiền của mình. Bọn em thỉnh thoảng phải dùng google translate để giao tiếp. Nhưng trong nhiều trường hợp, người Nga rất bất lịch sự, họ thấy mình ko nói được tiếng Nga thì xua tay đuổi đi luôn.

Riêng em khi bay từ Thụy Điển về Nga thì bị hải quan sân bay bắt chờ, trong khi khách Tây đi cùng chuyến bay đã được nhập cảnh hết. Mà hộ chiếu của em có cả visa các nước to như Mỹ, Anh, Nhật, Canada, EU, etc. Em hỏi: Tại sao tôi phải chờ? Tôi phải chờ ai? Chờ cái gì? thì nhân viên hải quan nói một tràng tiếng Nga. Em hỏi lại là Bà có biết nói TA ko? thì bà ta bảo: Không (bằng tiếng Nga chứ ko phải TA). Em nghe mọi người nói nhiều về việc hải quan vòi tiền rồi nhưng nhất định ko chịu chi ra 1 xu. Em nhất quyết đòi gặp người có thẩm quyền biết nói TA, rồi chạy đi tìm cả tiếp viên của Aeroflot nhờ hỗ trợ. Em cũng đang định gọi điện cho đồng nghiệp ở Nga nhờ trợ giúp thì họ cho đi qua, và cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lúc đấy em điên lắm, muốn đi tìm bằng được nhân viên biết TA để nói chuyện cho ra nhẽ nhưng ko tìm được ai, mà cũng đói quá nên đi về ksan. :-) Vì thế mọi người cần hết sức cẩn trọng, và phải có thái độ cứng rắn để họ thấy mình ko dễ bị bắt nạt.

Tóm lại là em thấy Nga rất đẹp và xứng đáng để đến thăm, nhưng nên đi với người biết nói tiếng Nga thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nếu nghĩ ra thêm chi tiết gì mới thì em và đồng bọn sẽ cập nhật thêm sau nhé. (Bọn em sẽ cập nhật luôn vào bài viết này cho đỡ loãng topic và để mọi người dễ theo dõi nha.)

xuanhoa2000ru
16-07-2015, 08:34
Rất vui là topic này đã ít nhiều giúp các bạn trong chuyến đi vừa rồi và các bạn đã có một chuyến du lịch tốt đẹp ở đất nước Nga.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm nhiều điều rất bổ ích, cái này sẽ giúp những người muốn đi Nga sau này. Hy vọng những người đi du lịch Nga về cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm như vậy cho những người đi sau!

hanbaoquyen
20-07-2015, 00:35
Chào mọi người,
Mình có kế hoạch đi Nga vào tháng 11 này. Giấy mời bạn mình bên Nga đang tiến hành làm cô ấy bảo khoảng max 1 tháng là sẽ có giấy mời và nó sẽ lưu tự động trên hệ thống mình chỉ việc lên ĐSQ làm thôi, việc này có ai đã có kinh nghiệm chưa ạ? Bạn mình là người Nga bản xứ. Và nếu tháng 8 mình nhận được giấy mời thì khi nào có thể tiến hành làm visa được? Tại mình cần làm visa đi Hàn nữa, mình đi Hàn ở 10 ngày rồi bay qua Nga. Visa Nga thời hạn lưu trú là bao lâu vậy ạ? cám ơn mọi người nhiều!

xuanhoa2000ru
21-07-2015, 09:13
Chào mọi người,
Mình có kế hoạch đi Nga vào tháng 11 này. Giấy mời bạn mình bên Nga đang tiến hành làm cô ấy bảo khoảng max 1 tháng là sẽ có giấy mời và nó sẽ lưu tự động trên hệ thống mình chỉ việc lên ĐSQ làm thôi, việc này có ai đã có kinh nghiệm chưa ạ? Bạn mình là người Nga bản xứ. Và nếu tháng 8 mình nhận được giấy mời thì khi nào có thể tiến hành làm visa được? Tại mình cần làm visa đi Hàn nữa, mình đi Hàn ở 10 ngày rồi bay qua Nga. Visa Nga thời hạn lưu trú là bao lâu vậy ạ? cám ơn mọi người nhiều!

Khi nộp hồ sơ làm visa bắt buộc bạn bạn phải nộp giấy mời bản gốc. Không chấp nhận bản copy hay email. Bạn nói với người làm giấy mời gửi về cho bạn. Rất đơn giản mà. Theo mình biết thì không có quy định cụ thể là bạn có thể nộp hồ sơ trong khoảng thời gian nào trước ngày khởi hành. Bạn đừng lo về vấn đề này bởi khi có giấy mời rồi bạn nộp hồ sơ và chắc chắn nhận được visa sau 1 tuần (làm theo loại standard, phí 50$) hoặc ngay ngày hôm sau (làm nhanh, phí 90$).

tommy2110
01-08-2015, 22:30
Hanbaoquyen : chào bạn, mình cũng có kế hoạch đi nag năm nay ko bit có thể join v nhóm bạn đc ko? Mình ở hn , mà t11 hình như có tuyết thì fai

carothk
02-08-2015, 23:00
Group mình tự làm visa, tự xin thư mời thông qua ks mà bọn mình book phòng với giá 25$/ thư mời, phí visa 50$. Total: 75$. Visa Nga dễ vô cùng

hanbaoquyen
08-08-2015, 10:26
Hi bạn, Mình đi Hàn từ ngày 10-20 tháng 11 rồi ngày 20 bay qua Nga nên không biết có tiện cho bạn ko? mình chỉ ở Nga 1 tuần thôi và đi 2 người, mình bay từ SG

hanbaoquyen
08-08-2015, 10:28
dạ e cám ơn anh, bạn em vẫn đang phải làm bên đó anh ạ, giấy mời bên Nga nó bắt làm hơi kỹ còn nghe nói có giấy mời rồi thì đằng Vn mình dễ

tommy2110
29-08-2015, 22:46
Hanbaoquyen : thank u , có lẽ mĩnh sẽ đi sớm hơn bạn chỉ ngại là đi 1 mình v ko bit tiếng nga , bạn mềnh ng Anh cũng từng nói về thái độ của ng Nga v du khách r , hy vọng mềnh ko đen đén zậy he he

xuanhoa2000ru
08-03-2016, 16:28
Nếu bạn nào muốn đi du lịch Nga và tự làm visa để tiết kiệm tiền thì các bạn có thể tự liên hệ với công ty bên thành phố Saint Peterburg theo địa chỉ sau để mua giấy mời:

https://www.sntpeters.com/visa/travel/

hoặc trang FB: https://www.facebook.com/RussianVisaInvitation/?fref=ts

Phí lảm giấy mời chỉ mất 20$ thôi. Trang này bằng tiếng Anh nên không khó khăn gì cả.

Bachduong65
09-03-2016, 13:51
Nếu theo trang web này thì thấy họ chỉ dành cho những người có quốc tịch USA, Canada, Europe, Japan, China, Malaysia, Australia, India, Mexico, or New Zealand. Vậy người VN mình có được áp dụng không? Bạn đã thấy người Việt mình đã ai được cấp visa qua thư mời của tổ chức này chưa? Nếu qua tổ chức này mà giấy mời có hiệu lực để làm visa thì đây là một tin quá vui, vì chi phí quá rẻ và đơn giản. Tks bạn cung cấp thông tin.

xuanhoa2000ru
09-03-2016, 21:50
Nếu theo trang web này thì thấy họ chỉ dành cho những người có quốc tịch USA, Canada, Europe, Japan, China, Malaysia, Australia, India, Mexico, or New Zealand. Vậy người VN mình có được áp dụng không? Bạn đã thấy người Việt mình đã ai được cấp visa qua thư mời của tổ chức này chưa? Nếu qua tổ chức này mà giấy mời có hiệu lực để làm visa thì đây là một tin quá vui, vì chi phí quá rẻ và đơn giản. Tks bạn cung cấp thông tin.

Mình đã giới thiệu cho mấy người và không thấy ai nói gì cả. Hy vọng là họ làm cho cả người Việt mình!

Bachduong65
10-03-2016, 11:23
Mình liên lạc với trang web họ trả lời: Có cấp cả giấy mời để phục vụ cho việc làm visa vào Nga cho công dân Việt Nam. Lệ phí cho cấp cho công dân VN là: 99.99 $. Lệ phí chuyển bưu điện nhanh (sau 4 ngày nhận được tại VN) là: 50$. Vì Đại sứ quán Nga tại VN chỉ chấp nhận bản chính khi làm visa nên bắt buộc phải gửi bưu điện bản chỉnh. Sau khoảng 5 ngày làm việc sẽ có giấy mời về đến VN. Nếu làm cho đoàn thì lợi vì sẽ giảm được lệ phí bưu điện.

xuanhoa2000ru
24-03-2016, 17:31
ĐSQ Nga đã thay đổi cách khai Đơn xin visa. Từ nay bạn cần khai qua mạng, sau đó in ra và nộp.

Đây là danh sách các giấy tờ cần nộp để xin visa Nga: http://vietnam.mid.ru/vi_VN/web/vietnam-vn/nhung-giay-to-can-thiet-e-nop-ho-so

Và đây là link để khai tờ Đơn xin cấp visa:

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Lil
25-03-2016, 16:02
Mình liên lạc với trang web họ trả lời: Có cấp cả giấy mời để phục vụ cho việc làm visa vào Nga cho công dân Việt Nam. Lệ phí cho cấp cho công dân VN là: 99.99 $. Lệ phí chuyển bưu điện nhanh (sau 4 ngày nhận được tại VN) là: 50$. Vì Đại sứ quán Nga tại VN chỉ chấp nhận bản chính khi làm visa nên bắt buộc phải gửi bưu điện bản chỉnh. Sau khoảng 5 ngày làm việc sẽ có giấy mời về đến VN. Nếu làm cho đoàn thì lợi vì sẽ giảm được lệ phí bưu điện.

Tức là riêng giấy mời đã là 100+50=150$ rồi chưa kể phí xin visa ở ĐSQ ạ? thế thì cao quá, em cũng muốn đi Nga mà nghe thủ tục nản quá.

à, em vừa liên hệ cái số anh nào cho trang trước đại lý du lịch VN GSO. Anh ý báo giá visa nga là 150$/người (bao gồm phí đóng lãnh sự), em sẽ thử đến đấy làm rồi review lại cho moị người nhé

carothk
13-04-2016, 12:33
Mình đã đi Nga tháng 10/2015 với thư mời của Landmark Hostel (Moscow) với giá là 25$/pax ( cái này là do bọn mình deal được giá tốt khi đi group 9 người ) và ở hostel của họ 3 đêm. Khi xin thư mời từ hostel bắt buộc bạn phải ở hostel đó ít nhất 1 đêm.
Đây là link kinh nghiệm đi lại do 1 thành viên trong group viết. Hi vọng giúp ít được cho các bạn đi Nga du lich:
https://littlelen.com/2015/10/09/10-ngay-rong-ruoi-tren-dat-nga/

muongte
12-05-2016, 13:32
Chào bác Xuanhoa và các Bác,
Em dự định đi chơi ở Nga 1 mình sau khi đi công tác ở Copenhagen từ 8-14/6. Do không có chuyến bay từ Copenhagen về Saint Peter nên E định bay thằng từ Copenhagen về Moscow của Aeroflot vào 8/6.. Ở chơi 2-3 ngày (khoảng đến 11/6) ở Moscow sau đó gửi đồ ở ks và đi tàu đi Sain chơi 2 hôm, sau đó quay về Moscow (ngày 13/6) và về VN vào 14/6, bay VNA.
Em đọc bài của 1 bác nói rằng nếu k biết tiếng Nga và đi 1 mình thì đi sẽ rất vất vả, khó đi.E đang lưỡng lự quá, k biết có đi đc k.
Xin các bác cho em lời khuyên có nên đi không? Bác nào có kinh nghiệm về đi lại sân bay, mua vé tàu, đặt ks hoặc hostel tiện đi lại ở 2 Thành phố trên thì giúp em với ạ.
Em cảm ơn các Bác.

Sarachiu
12-05-2016, 13:58
Nếu bạn mua vé rồi, nhất là có vé khứ hồi thì khả năng đậu visa còn cao hơn đó.

Sarachiu
12-05-2016, 14:05
Bình thường làm visa đi Nga đã mất tầm 250$ rồi, đấy là diện đi du lịch tự do, giá trọn gói nhé, không cần thư mời.
Còn nếu bạn đi thăm thân hoặc đi công tác mà có thư mời rồi cũng mất tầm từng đó tiền nhé.
Các trường hợp khác mà chưa có thư mời là 300$. Mình nói đây là giá trọn gói rồi nhé ( cả dịch thuật, công chứng, phí dv và nộp cho đại sứ quán)

Sarachiu
12-05-2016, 14:09
Tức là riêng giấy mời đã là 100+50=150$ rồi chưa kể phí xin visa ở ĐSQ ạ? thế thì cao quá, em cũng muốn đi Nga mà nghe thủ tục nản quá.

à, em vừa liên hệ cái số anh nào cho trang trước đại lý du lịch VN GSO. Anh ý báo giá visa nga là 150$/người (bao gồm phí đóng lãnh sự), em sẽ thử đến đấy làm rồi review lại cho moị người nhé

Mình thấy giá như vậy là rẻ mà, vì có nhiều công ty giá trọn gói của họ toàn là 320 - 250$ thôi.

xuanhoa2000ru
12-05-2016, 22:06
Chào bác Xuanhoa và các Bác,
Em dự định đi chơi ở Nga 1 mình sau khi đi công tác ở Copenhagen từ 8-14/6. Do không có chuyến bay từ Copenhagen về Saint Peter nên E định bay thằng từ Copenhagen về Moscow của Aeroflot vào 8/6.. Ở chơi 2-3 ngày (khoảng đến 11/6) ở Moscow sau đó gửi đồ ở ks và đi tàu đi Sain chơi 2 hôm, sau đó quay về Moscow (ngày 13/6) và về VN vào 14/6, bay VNA.
Em đọc bài của 1 bác nói rằng nếu k biết tiếng Nga và đi 1 mình thì đi sẽ rất vất vả, khó đi.E đang lưỡng lự quá, k biết có đi đc k.
Xin các bác cho em lời khuyên có nên đi không? Bác nào có kinh nghiệm về đi lại sân bay, mua vé tàu, đặt ks hoặc hostel tiện đi lại ở 2 Thành phố trên thì giúp em với ạ.
Em cảm ơn các Bác.

Bạn Muongte!

Rất nhiều người trên trang này không biết tiếng Nga vẫn rất tự tin đi và không gặp vấn đề gì cả. Bạn đừng quá lo. Một số cái bạn cần là: đọc kỹ cái topic này, mình đã viết rất cụ thể và kỹ, bạn chọn những nơi bạn thích và cứ thế mà đi.

Ngoài ra bạn nên tải về điện thoại ứng dụng bản đồ định hướng offline tên là maps.me . Bản đồ này chỉ dẫn đường đi cho bạn mà không cần kết nối mạng.

Ở sân bay thì đều có song ngữ Anh - Nga, không lo. Ở ga tầu thì bạn có thể hỏi nhân viên ở nhà ga, có nhiều người Nga biết chút tiếng Anh. Bạn có thể dùng ngôn ngữ tay chân hoặc bạn in sẵn các thông tin về chuyến tầu, tên nha ga, tên chuyến tầu ra giấy, có gì bạn chìa tờ giấy ra hỏi, chắc chắn người ta sẽ giúp bạn.

adamantan
13-05-2016, 03:48
Bạn Muongte!

Rất nhiều người trên trang này không biết tiếng Nga vẫn rất tự tin đi và không gặp vấn đề gì cả. Bạn đừng quá lo. Một số cái bạn cần là: đọc kỹ cái topic này, mình đã viết rất cụ thể và kỹ, bạn chọn những nơi bạn thích và cứ thế mà đi.

Ngoài ra bạn nên tải về điện thoại ứng dụng bản đồ định hướng offline tên là maps.me . Bản đồ này chỉ dẫn đường đi cho bạn mà không cần kết nối mạng.

Ở sân bay thì đều có song ngữ Anh - Nga, không lo. Ở ga tầu thì bạn có thể hỏi nhân viên ở nhà ga, có nhiều người Nga biết chút tiếng Anh. Bạn có thể dùng ngôn ngữ tay chân hoặc bạn in sẵn các thông tin về chuyến tầu, tên nha ga, tên chuyến tầu ra giấy, có gì bạn chìa tờ giấy ra hỏi, chắc chắn người ta sẽ giúp bạn.

Chắc bạn đấy đọc bài của em.
Em đọc lại từ đầu topic của bác thì thấy bác có "người quen". Có khi bác cũng khá tiếng Nga luôn
Topic "Nước Nga mơ tưởng & hiện thực" cũng có người quen.

Xui một người không biết chút tiếng Nga nào (+ có lẽ cũng không hiểu về văn hóa ứng xử thông thường ở Nga luôn) vào nước Nga 1 mình là một việc rất là mạo hiểm. Chuyện bị lạc, rồi đi kiểu bò lạc ở ga tầu vẫn có thể bị trấn lột là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra (bạn em mới bị đầu đen cướp có vũ khí ở ga Kazan hè vừa rồi, dù đã rất giỏi tiếng và sống ở Nga 1 năm).

Xin nhắc lại là người Nga rất kém tiếng Anh (nếu có tiếng Đức dùng còn tiện hơn), và vì thế với người không biết tiếng Nga họ rất kém thân thiện. Chuyện đi vào Nga 1 mình không trang bị tiếng + hiểu biết văn hóa nhất định là một việc nguy hiểm.

muongte
14-05-2016, 20:16
Quyết định đi công tác có rồi, ghi cả thời gian xin nghỉ phép đi Nga nên e sẽ quyết tâm đi xem như thế nào. E đang nghiên cứu đặt ks ở Saint và Mốcw. Các bác cho e hỏi các khu vực trung tâm của 2 nơi này là gì và nên đặt ks khu nào đi cho tiện ạ. E vào web mua vé tàu Bác Xuanhoa gui nhưng toàn tiếng Nga, k biết mua ntn. Có mua đc vé khoang 4 ở Ga k ạ? Giá đắt hơn chắc cũng ph chịu vì e đi 1 chiều thôi.
E định bay từ Copenhagen về Saint transit qua Litva nhưng đang sợ thời gian transit giữa 2 chuyến bay có 55 phút lo không kịp.
Tks các Bác ạ.

kimvanchinh
14-05-2016, 22:21
Khi từ Vilnius (Litva) bay về SPT là bạn xuất cảnh từ Schengen sang nước khác nên thủ tục khá nhiêu khê, không thể vài chục phút là xong mà thường phải 1,5-2 tiếng. Bạn phải xem lại vé và mua vé sao cho tiện.
- KS ở SPT thì cứ dọc đại lộ Nevskii (rộng ra 2 bên khoảng vài trăm mét) mà chọn thôi, đoạn từ sông Neva đến ga Moskovskaya.
- KS ở Moscow hơi khó tìm chỗ trung tâm và giá phải chăng. Bạn nên tìm KS ở dọc phố Arbat đoạn gần thư viện quốc gia, từ đó có thể đi bộ ra quảng trường đỏ và sông mos... Tiêu chí nữa là chọn KS gần với bến metro (cách khoảng 1-3 trăm mét thôi) nếu bạn di chuyển dựa vào metro.
- Vé tàu thiếu gì trang web tiếng anh bán vì dụ:

http://www.russiantrain.com/order/step1/?station_from_name=St.+Petersburg&station_from=2004000&station_to_name=Moscow&station_to=2000000&date_depart=14.06.2016&currency_value=0

bạn chọn vé hạng 2 là khoang 4; hạng 3 khoang 6 người, hạng 1 khoang 2 ngừoi...

4em
16-05-2016, 12:26
Các khâu chuẩn bị cho chuyến đi:

VISA
Để xin visa du lịch (cho phép trong vòng 1 tháng), bạn cần các giấy tờ bắt buộc sau:
1) giấy mời từ phía công ty du lịch Nga,
2) hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng,
3) tờ khai Đơn xin visa bằng tiếng Việt, Anh hoặc Nga đều được (bạn tải từ trên web http://www.vietnam.mid.ru/docs/Visa_application_form_Vietnam.pdf),
4) 1 ảnh kích thước 3.5x4.5 cm dán luôn vào tờ khai,
5) Vé máy bay khứ hồi thật (ko phải tờ booking)
6) Lệ phí làm visa (50$ làm chậm sau 1 tuần nhận visa hoặc 90$ làm nhanh ngày hôm sau lấy luôn)



PHƯƠNG TIÊN GIAO THÔNG TẠI MOSCOW VÀ SAINT PETERSBURG
Phương tiện đi lại ở Moscow và S.Peterburg tiện nhất, nhanh nhất và rẻ nhất là tầu điện ngầm Metro. Hầu hết các điểm tham quan đều nằm gần các ga tầu ngầm. Ngoài ra, còn có các phương tiện giao thông cộng tiện lợi và rẻ khác là bus, xe điện, tàu điện, taxi tuyến (xe 16 chỗ chạy theo tuyến).


Ở Moscow giá vé đi metro là 40r, nhưng nếu bạn mua vé 20 chuyến đi thì giá sẽ là 28r/1 lần. 60 chuyến giá 22r/1 lần… Mỗi lần vào cửa bạn đi bao nhiêu bến và chuyến tuyến thoải mái, tức giá vé không phụ thuộc vào số bến. Bạn có thể mua 1 vé nhiều lần dùng cho nhiều người. Vé là thẻ từ, bạn quẹt cho mỗi người vào cửa liên tục được. Nếu đi nhóm trên 3 người thì nên mua 1 vé 60 chuyến đi cho cả nhóm sử dụng, giá rẻ hơn rất nhiều. Có thể mua vé tại quầy hoặc tại máy tự động.

Còn ở Saint Petersburg thì dùng đồng xèng, giá cố định không phụ thuộc vào số lượng mua. Các quầy bán không đông nên ko phải xếp hang mua. Tuy nhiên giờ cao điểm cũng phải chờ chút xíu nên bạn mua 1 lần mấy xèng luôn để lần sau ko phải xếp hàng.

Ở Moscow khi đi các phương tiện công cộng khác (tầu điện tramvai, xe điện trolleibus, xe avtobus) bạn sẽ mua vé thẻ từ trên xe của lái xe rồi quét qua máy quét được treo trong xe, còn ở Saint Petersburg thì bạn trả tiền mặt cho người thu tiền (conductor).


Download sơ đồ metro Moscow mới nhất bằng 2 thứ tiếng Anh-Nga tại đây: http://mosmetro.ru/flash/scheme11.html hoặc bằng tiếng Anh http://www.mosmetro.ru/documents/13014/moscow_metro.pdf. Còn sơ đồ metro St. Petersburg mới nhất bằng 2 thứ tiếng Anh-Nga tại đây: http://www.metro.spb.ru/uploads/img/map/shema_26.09.13c.jpg

Về phương tiện đi lại giữa Moscow và Saint Peterburg: có cả máy bay, cả tầu, cả bus, cả tầu thủy đường sông. Khoảng cách giữa 2 thành phố là 700km. Phương án tốt nhất là đi tầu. Có 2 loại tầu: Tầu nhanh và tầu chậm.
Tầu nhanh SAPSAN chạy khoảng 4h, mỗi ngày có 7 chuyến đi và 7 chuyến về. Chuyến sớm nhất vào lúc 06:45 và chuyến muộn nhất vào lúc 19:45. Vé có thể mua trực tiếp của hãng qua web http://sapsan.su/ . Mua qua các web khác sẽ bị đắt hơn 20-30%. Trang web này chỉ có tiếng Nga. Mua bằng thẻ Mastercard hoăc Visa, mỗi lần mua chỉ mua được 1 vé và 1 chiều. Bạn lưu ý phải đánh dấu đăng ký gửi vé luôn vào hòm thư để không phải lấy vé khi đến ga nữa. Giá vé lúc mình mua là 3tr5 VND khứ hồi. Mình mua trước 2 tháng nên giá rẻ. Bình thường thì tầm trên 100$/chiều.
Tầu đêm: chọn loại tầu này thì bạn đỡ 1 đêm khách sạn. Tầu chạy tầm 8 tiếng. Giá vé cũng lung tung, tùy vào thời mùa, từ 50$/chiều ở khoang 4 giường nằm trở lên. Tầu rất sạch.


KHÁCH SẠN


AN NINH Ở NGA
Xin khẳng định với những bạn nào muốn đi du lịch Nga rằng an ninh ở Moscow và Saint Peterbusrg tốt ở mức TUYỆT ĐỐI. Không còn cảnh đánh, giết, trấn lột, đầu trọc, công an bắt hỏi giấy tờ như cách đây mấy năm nữa. Giờ đây bạn hoàn toàn yên tâm đi bộ ở mọi nơi, mọi lúc mà không sợ bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra. Bởi ông Putin đã thay đổi hoàn toàn đất nước Nga

TIỀN TỆ
Bạn nên mang theo USD đi vì bên Nga USD thong dụng và đổi lời hơn EUR. Không cần phải đổi sẵn từ VN. Ở Moscow và St. Petersburg tại các khu trung tâm có nhiều điểm exchange. Tỷ giá cho ngày 29/07/2014 là 1 USD = 35.4 RUR

HƯỚNG DẪN THAM QUAN CÁC ĐIỂM DU LỊCH

Đây là bản đồ các điểm tham quan chính của Moscow

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10575251_314536165374582_4116815633028262074_o.jpg

(còn nữa)

Thông tin đầy đủ, rõ rảng, chi tiết. Rất cám ơn. Tôi đang lên lịch trình. Dự định 25/6-29/6 St Petersbug. 29/6-3/7 Moscow. Đang lăn tăn: đi tầu ngày (4h- ngắm cảnh) hay tầu đêm (khò- đỡ tiền ks lại tăng thời gian đi chơi )

4em
16-05-2016, 12:42
THÀNH PHỐ SAINT PETERSBURG

Saint-Petersburg được thành lập vào năm 1703 bởi Đệ Nhất Petr. Năm 1914 thành phố được đổi tên thành Petrograd (Петроград). Trong tiếng Nga Petr là tên Đệ Nhất Petr - người sáng lập thành phố, còn grad nghĩa là thành phố). Năm 1924 thành phố lại đổi thành Leningrad (Ленинград) – tức là thành phố của Lenin, tương tự như việc đổi tên Sài Gòn sang TP HCM). Năm 1991 sau khi chế độ thay đổi, người ta đã trả lại tên ban đầu của thành phố, đó là Saint Petersburg (Санкт-Петербург).

Saint Petersburg là thành phố lớn thứ 2 của Liên bang Nga, nằm ở phía tây bắc, trên bờ biển Vịnh Phần Lan và khu vực cửa sông Neva. Thành phố nằm hoàn toàn trên lãnh thổ châu Âu. Giáp với Phần Lan.

Từ năm 1712 đến năm 1928 S. Petersburg là Thủ đô của nước Nga. Trong thời gian từ 1728 đến 1732 thủ đô dời chuyển về Moscow. Và từ năm 1732 đến năm 1922 Sain Petesburg là thủ đô thứ 2 của nước Nga. Ngày nay SP là thành phố đông dân thứ 2 của Nga. Dân số thành phố năm 1990 là khoảng trên 5 triệu người, nhưng từ năm 1991 dân số bts đầu giảm đặt con số thấp nhất 4tr568 người vào năm 2008. Nhờ có chính sách kích thích tăng dân số và do cuộc sống mấy năm nay tốt lên rất nhiều, dân số thành phố tăng dần và ổn định ở con số khoảng hơn 5 triệu người.

St Petersburg là một thành phố du lịch nổi tiếng của Nga. Năm 1990 trung tâm lịch sử của Saint Petersburg và các khu di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Có 3 cụm tham quan chính đó là: 1) Khu trung tâm thành phố, 2) Cung điên mùa hè PETERHOF và 3) Làng Nga hoàng TSARSKOE SELO hay còn gọi là TP Pushkin (xem trên bản đồ dưới đây). Tôi sẽ kể hết về 3 cụm du lịch này từ kinh nghiệm của tôi.

Sơ đồ thành phố Saint Petersburg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10443205_319392374888961_5938319861170061460_o.jpg


Sơ đồ quận trung tâm của Saint Petersburg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10560354_319392494888949_1726456636282388420_o.jpg


Cách đi: từ Moscow chúng tôi đi tầu tốc hành Sapsan, khoảng cách giữa 2 thành phố là 700km, tầu chạy trong vòng 4h. Tầu chạy rất đúng giờ. Vận tốc trung bình khoảng 180km/h, lúc cao nhất cũng chỉ đạt 280km/h thôi. Tầu rất sạch, đẹp, hơn cả máy bay. Vé tầu chúng tôi mua trước qua mạng như tôi đã giới thiệu ở phần đầu. Tầu tốc hành chỉ có ghé ngồi, không có giường nằm. Ghế rất thoáng và rộng, mỗi bên có 2 hàng ghế. Vali to bạn có thể để ở ô dành cho đồ đạc nằm gần lối vào toa, không sợ bị mất cắp nhé! Trên tầu có người phục vụ bán nước uống và đồ ăn nhẹ hoặc bạn có thể di chuyển sang toa 1, nơi có nhà hàng phục vụ khách.

Từ Moscow tầu xuất phát từ ga Leningradsky vokzal - Ленинградский вокзал (Nghe cái tên cũng hiểu là ga dành cho tầu đi đâu rồi). Ga tầu nằm ở bến tầu điện ngầm metro Komsomolskaya đường vong tròn (Комсомольская). Điều cần lưu ý là tại bến metro này có 3 ga tầu khác nhau đó là Leningradsky, Yaroslavsky và Kazansky.Từ dưới platform của bến metro bạn tìm lối lên bằng cách tìm bảng chỉ dẫn Lối lên 3 nhà ga tiếng Nga là "Выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому". Lên khởi mặt đất bạn sẽ nhìn thấy con phố nằm ở giữa có tên là Komsomolckaya ploshad. Phía bên kia đường là ga Kazansky, còn 2 ga Leningradsky và Yaroslavsky nằm phía bên này. Bạn đứng nhìn sang bên kia đường thì ga bạn cần Leningradsky sẽ nằm bên tay phải. Bạn đi dọc phố về phái phải khoảng 20m sẽ thấy cửa ra vào.

Vào trong bạn cần qua cửa kiểm tra, cho vali hành lý lên dây chuyền để soi giống như vào sân bay vậy. Sau khi qua cửa kiểm tra thì bạn đi thẳng tận cùng vào bên trong sẽ qua 1 lần kiểm tra nữa rồi mới ra cửa tầu. Bạn tìm cửa tầu của bạn nhìn vào các bảng điện tử.

Lưu ý 1 điều là trong vé tầu có ghi ga xuất phát từ Moscow là MOSKVA OKT (МОСКВА ОКТ). Bạn đừng lo, đó là tên cũ của ga Leningradsky thời xưa. Đi SP chỉ xuất phát từ ga Leningradsky mà thôi.


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/1973465_305420149619517_6502831158301854135_o.jpg


Tầu chạy đến Saint Petersburg thì dừng ở Ga Moskovsky vozal (Московский вокзал). Bạn nhìn trên bản đồ Quận trung tâm SP thì ga nằm ở góc dưới cùng bên tay phải. Ra khỏi ga bạn nhìn thấy đại lộ chính Nevsky (Невский проспект). Nếu bạn thuê khách sạn ở khu khác, phải đi tiếp thì ngay trong ga tầu hỏa sau khi ra khỏi tầu vào trong bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn để xuống tầu điện ngầm metro nhánh mầu đỏ có tên là Ploshad Vosstanya (Площадь Восстания) hoặc chuyển sang bến của nhánh khác màu xanh là Mayakovskaya (Маяковская).

Riêng chúng tôi thì thuê khách sạn Nevsky Central Hotel, nằm ở số nhà 90 của Đại lộ Nevsky, chỉ cách ga tầu hỏa 500 mét nên chúng tôi kéo vali đi bộ 10 phút là về đến nơi. Tôi khuyên các bạn nhưng ai muốn đi SP thì nên đặt khách sạn ở đại lộ Nevsky này bởi rất tiện cho việc đi lại. Vì nhiều điểm tham quan trong thành phố hầu như tập trung ở khu xung quaynh đại lộ này. Tất nhiên là giá cả sẽ đắt hơn khu xa trung tâm, nhưng bù lại bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại, thậm trí cả tiền đi taxi hoặc đi phương tiện giao thông công cộng. Bạn tìm trên booking.com hoặc agoda.vn bạn sẽ tìm được lựa chọn phù hợp với túi tiền của bạn. Dọc phó này có cả những hostel (dorm) giá rất bình dân, còn khách sạn 3* thì chất lượng chỉ bằng 2* ở VN nhưng giá lại bằng 4* thậm trí 5* của VN. Nói vậy để bạn sãn sàng tầm lý khỏi bị thất vọng khi nhận phòng. Được cái sạch sẽ, an toàn và tiếp đón tốt. Thành phố du lịch mà, phải chấp nhận thôi!


ĐÊM TRẮNG SAINT PETESBURG (БЕЛЫЕ НОЧИ)

Có lẽ ai cũng mong muốn một lần được đến SP để biết thế nào là đêm trắng. Khái niệm đêm trắng có nghĩa là cả đêm trời vẫn sáng như ban ngày ở Việt Nam, khi mây mưa không có mặt trời. Hiện tượng Đêm trắng chỉ có ở 1 số thành phố có vĩ độ cao hơn bình thường. Ở SP đêm trắng thường bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 hàng năm. Nhưng ngay từ cuối tháng 5 ban đêm trời đã sáng hơn nhiều so với bình thường rồi. Thời gian đêm trắng này ở SP rất đông khách du lịch, vì vậy giá khách sạn cũng tăng ít nhất là 50%, đôi khi tăng 100% so với bình thường. Vì vậy bạn phải đặt khách sạn trước rất sớm, nếu không đến gần ngày đi hoặc là sẽ không còn phòng, hoặc là không còn lựa chọn tốt.

Đây là ảnh chụp lúc 22h50 tại quảng trường Cung Điện, khi hệ thống đèn sáng của thành phố chưa bật:

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10448452_306611342833731_8061698401109410568_o.jpg

30 năm trước, biết bao lần dạo bước ở đây. đã mua vé trở lại chốn này...

Bachduong65
16-05-2016, 15:21
Thông tin đầy đủ, rõ rảng, chi tiết. Rất cám ơn. Tôi đang lên lịch trình. Dự định 25/6-29/6 St Petersbug. 29/6-3/7 Moscow. Đang lăn tăn: đi tầu ngày (4h- ngắm cảnh) hay tầu đêm (khò- đỡ tiền ks lại tăng thời gian đi chơi )

Theo tôi thì bác nên đi tàu đêm. Tàu êm ngủ rất tốt. Bỏ qua việc tiết kiệm 1 đêm khách sạn, việc đi tàu ngày sẽ mất gần như 1 ngày. Đi tàu chỉ mất 4h trên tàu nhưng cũng phải mất thời gian chuẩn bị ra ga, chuẩn bị lên tàu, rồi thời gian không yên tâm đi chơi chỗ khác khi chuẩn bị ra tàu. Phong cảnh dọc đường Moscow-Saint thì cũng lặp đi lặp lại, nhàm chán. Nếu muốn ngắm cảnh dọc đường thì đoạn đường bác đi từ Saint ra ngoại ô để thăm công viên Pushkin, Peterhof cũng đủ được ngắm rồi. Dành thêm 1 ngày bên đó sẽ đi chơi được nhiều chỗ.

muongte
19-05-2016, 10:20
Chào các bác,
Ở Mát may quá có người quen mới sang theo người nhà ở sứ quán. E đang nhờ để đặt hộ chỗ nghỉ tại Thương vụ. Bác Xuanhoa cũng ở Thương vụ lần trc có ổn không ạ, di chuyển từ thương vụ ra ga tàu và các điểm thăm quan như thế nào ạ?
Chị bạn e mới sang Nga nên cũng k thạo thông tin lắm. Chị ấy bảo em có thể mua tour ghép với người Nga từMat đi Len. Theo các bác có nên đi tour 3 ngày như thế không? (giá tour đang hỏi nên em chưa biết bao nhiêu).
E vào khách sạn Nevsky Central bác Xuanhoa (Nevsky Central Hotel 90 Nevsky prospect Quận Tsentralny Saint Petersburg, Nga 191025 ) giá phòng tầm 2tr/đêm/người, hơi chát nhỉ. Nhưng ks này không có thang máy, phải xách đồ thang bộ lên tầng 3 hả bác?
Tks các bác

xuanhoa2000ru
19-05-2016, 22:04
Chào các bác,
Ở Mát may quá có người quen mới sang theo người nhà ở sứ quán. E đang nhờ để đặt hộ chỗ nghỉ tại Thương vụ. Bác Xuanhoa cũng ở Thương vụ lần trc có ổn không ạ, di chuyển từ thương vụ ra ga tàu và các điểm thăm quan như thế nào ạ?
Chị bạn e mới sang Nga nên cũng k thạo thông tin lắm. Chị ấy bảo em có thể mua tour ghép với người Nga từMat đi Len. Theo các bác có nên đi tour 3 ngày như thế không? (giá tour đang hỏi nên em chưa biết bao nhiêu).
E vào khách sạn Nevsky Central bác Xuanhoa (Nevsky Central Hotel 90 Nevsky prospect Quận Tsentralny Saint Petersburg, Nga 191025 ) giá phòng tầm 2tr/đêm/người, hơi chát nhỉ. Nhưng ks này không có thang máy, phải xách đồ thang bộ lên tầng 3 hả bác?
Tks các bác

Ở nhà nghỉ Thương vụ thì quá OK rồi bạn ơi. Rất an toàn, đông người Việt nên bạn có thể hỏi họ về các thông tin đi lại nếu cần. Từ toà nhà đi bộ khoảng 7 phút ra đến bến tầu điện ngầm Beloruskaya, nằm trên tuyến vòng tròn. Đi 3 đến là lên quảng trường đỏ. Nói chúng rất tiện đi lại.

Đúng là KS Nevsky Central không có thang máy, hôm mình ở hình như là trên tầng 3, sách vali hơi mệt tý thôi. Đợt đêm trắng năm 2014 giá gần 3tr/đêm/2 người có ăn sáng. Được cái vị trí rất tiện.

Về phấn đề tour ghép đi St. Peterburg, bạn xem giá tour là bao nhiêu. Nếu không quá cao thì mua vì như vậy không phải lo nghĩ gì cả. Mình nghe nói là có tour Moscow-St. Peterburg đi tầu thủy dọc sông Moskva rất hay nhưng không tìm hiểu.

Nếu bạn tự đi thì bạn mua vé tầu qua mạng, sang bên đó hỏi người Việt sống trong tòa nhà thương vụ, họ rất tốt, họ sẽ chỉ dẫn cho bạn cách đi ra ga tầu. Hoặc bạn có thể hỏi xem trong tòa nhà có ai làm nghề lái xe, nhờ họ đưa ra ga tầu (tất nhiên là mất phí taxi). Xuống đến St. Peteburg thì dễ ràng hơn vì nhà ga nằm ngay trên đường Nevsky.

Thanhd750
20-05-2016, 11:06
Ở nhà nghỉ Thương vụ thì quá OK rồi bạn ơi. Rất an toàn, đông người Việt nên bạn có thể hỏi họ về các thông tin đi lại nếu cần. Từ toà nhà đi bộ khoảng 7 phút ra đến bến tầu điện ngầm Beloruskaya, nằm trên tuyến vòng tròn. Đi 3 đến là lên quảng trường đỏ. Nói chúng rất tiện đi lại.

Đúng là KS Nevsky Central không có thang máy, hôm mình ở hình như là trên tầng 3, sách vali hơi mệt tý thôi. Đợt đêm trắng năm 2014 giá gần 3tr/đêm/2 người có ăn sáng. Được cái vị trí rất tiện.

Về phấn đề tour ghép đi St. Peterburg, bạn xem giá tour là bao nhiêu. Nếu không quá cao thì mua vì như vậy không phải lo nghĩ gì cả. Mình nghe nói là có tour Moscow-St. Peterburg đi tầu thủy dọc sông Moskva rất hay nhưng không tìm hiểu.

Nếu bạn tự đi thì bạn mua vé tầu qua mạng, sang bên đó hỏi người Việt sống trong tòa nhà thương vụ, họ rất tốt, họ sẽ chỉ dẫn cho bạn cách đi ra ga tầu. Hoặc bạn có thể hỏi xem trong tòa nhà có ai làm nghề lái xe, nhờ họ đưa ra ga tầu (tất nhiên là mất phí taxi). Xuống đến St. Peteburg thì dễ ràng hơn vì nhà ga nằm ngay trên đường Nevsky.
Bác cho em xin cẩm nang đi Nga của bác nhé, bác cho em hỏi có phải nhà thương vụ này nằm ngay đại sứ quán VN tại Nga không bác ?. Thanks bác nhiều

xuanhoa2000ru
20-05-2016, 16:47
Bác cho em xin cẩm nang đi Nga của bác nhé, bác cho em hỏi có phải nhà thương vụ này nằm ngay đại sứ quán VN tại Nga không bác ?. Thanks bác nhiều

Mình gửi chương trình cho bạn rồi nhé! Ở Moscow có mấy khu nhà ở Thương vụ, sứ quán và ngoại giao đoàn khác nhau. Tòa nhà mà mọi người nói ỏ trên không nằm cạnh Sứ quán. Nó nằm ở gần bến tầu điện ngầm Beloruskaya.

Thanhd750
21-05-2016, 13:47
Mình gửi chương trình cho bạn rồi nhé! Ở Moscow có mấy khu nhà ở Thương vụ, sứ quán và ngoại giao đoàn khác nhau. Tòa nhà mà mọi người nói ỏ trên không nằm cạnh Sứ quán. Nó nằm ở gần bến tầu điện ngầm Beloruskaya.

Bác thật tuyệt, em cảm ơn bác nhiều nhé

Habeodaf
25-05-2016, 18:24
Cám ơn bác chủ Xuanhoa2000ru. Những hướng dẫn chi tiết, cụ thể của bác xuanhoa2000ru đã giúp em tự tin hơn cho chuyến du lịch tự túc đến nước Nga vào đầu tháng 7 tới. Chắc chắn khi đến Moscow và St. Peterburg em sẽ làm theo đúng lịch trình mà bác xuanhoa2000ru đã post ở topic này. Em có 1 thắc mắc này nhờ bác xuanhoa2000ru và mọi người tư vấn giúp. Số là ngày 10/7 tới em sẽ quay trở về vietnam từ sân bay Domodedovo (DME) ở Moscow lúc 20h55 bằng hãng VNAL. Tuy nhiên, trưa ngày 10/7 thì em đang ở St. Peterburg nên em định mua vé máy bay của Hãng S7 Airline bay từ sân bay LED của St. Peterburg về Moscow và hạ cánh sân bay DME lúc 18h40. Em đang lo là liệu với thời gian 2h15p thì có kịp cho việc di chuyển từ chuyến bay nội địa sang quốc tế (em chưa đến DME nên không biết quãng đường di chuyển này có xa không?), ra quầy lấy vé, làm thủ tục xuất cảnh. Em sợ nhất là máy bay bị delay (em chưa bay của hãng S7 bao giờ) hoặc bị mấy anh hải quan quấy rầy, vòi tiền làm chậm thời gian ra máy bay. Bác chủ và mọi người ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Cám ơn mọi người.

4em
25-05-2016, 19:26
"...trở về vietnam từ sân bay Domodedovo (DME) ở Moscow lúc 20h55 " : theo quy định, hành khách phải đến lsb làm thủ tục trước khi bay 2h. Nếu máy bay hạ cánh 18h40 chắc chắn kịp. Dưng, "shuyển chuyến sớm hơn đê.

Tôi đến Nga 24/6-4/7. Ban đầu dự định ở Moscow trước rồi 29/6 mới đi St Petersburg, sau đổi ngược vì đi thế ...tiện hơn. Vả lại tháng sáu lung linh ĐÊM TRẮNG hơn.

muongte
26-05-2016, 07:38
Chào các Bác,
E đang nhờ người mua tour 3 ngày từ Mát đi Len. Em hỏi tour đi tàu trên sông Moscow như Bác Xuanhoa nói nhưng người ta bảo thời gian tour ngắn, đi có 3 ngày nên không đi tàu trên sông đc vì chậm, mất nhiều thời gian, phải đi tàu hỏa. Đi tour ghép với ngừoi Nga chắc không hiểu gì về ngôn ngữ, chỉ tiện cái họ đưa đi hết các điểm thôi.
Khách sạn ở Mát chưa chốt vì đang lưỡng lự giữa thương vụ, nhà khách sứ quán hay ks. Chi bạn bảo ở thương vụ hoặc nhà khách sứ quán tầm 25 đến 35 đồng nhưng share phòng và share vệ sinh. Ở ks quanh khu metro (không biết có gần ga Belaruskya) tầm 3500-4000 Rub, tầm 60 đồng.
Bác Xuanhoa và các bác cho em hỏi từ sân baySHEREMETYEVO về khu ga Belaruskya hay thương vụ thì đi kiẻu gì ạ, Metro có đi đc không vì em xuống sân bay tầm khoảng 4h sáng.
Tks các Bác.

mabu_af
26-05-2016, 12:47
bọn e vừa lấy visa về hôm đầu tuần đây ah, khi cầm được cái visa rồi mới thấy nhẹ hết cả người, hehe, cảm ơn a.Xuân Hòa đã chỉ bảo rất chi tiết ah, mấy bữa nữa có điều gì chưa hiểu e lại làm phiền a nữa nghe. Ngoài các giấy tờ a.Hòa đã nêu thì e bổ sung thêm là cần phải có bảo hiểm du lịch nước ngoài nữa ah.
Tổng chi phí làm visa của e hết 110$ (50$ phí làm visa + 60$ giấy mời). Giấy mời e mua qua dịch vụ của người quen nên giá cũng hữu nghị, trước đó e có tham khảo mua giấy mời của ks e ở, lúc đầu chi phí 1000rb/người (chưa kể tiền ship về VN) sau đấy ko lâu thì thấy giá đã tăng lên 3000rb với lý do VN nằm trong danh sách migratory dangerous country, hix, buồn hết cả người.
http://vinegret-hostel.com/visa/
Theo e mọi người nên tự làm visa, tiết kiệm được kha khá xèng, thủ tục khá đơn giản chỉ mất công chờ đợi hơi lâu thôi (tờ khai có dán ảnh 3.5x4.5, vé máy bay khứ hồi, thư mời, BH du lịch). Mọi người nên chú ý lịch làm việc của ĐSQ, đỡ mất thời gian đi lại, e quên mất chụp lại cái lịch lv vì lúc đó vội đi sửa cái tờ khai bị sai. E chỉ nhớ mang máng là sáng t5 & chiều t6 ko làm việc. Buổi chiều chỉ trả hồ sơ, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ nhận hồ sơ nhưng phải đợi người ta trả hết hồ sơ xong rồi mới làm được. Sáng lv từ 9-12h, chiều từ 16h-17h. Hôm e đến là chiều t5, là người đến đầu tiên nhưng tới gần 5h mới được vào vì người ta ưu tiên cho người đến lấy visa trước. Loằng ngoằng với e Nga 1 hồi, cứ tưởng mất công hôm sau phải đến tiếp thì cuối cùng e ý cũng chịu nhận hồ sơ cho, hú vía.

Habeodaf
28-05-2016, 12:39
Vâng, Cám ơn bác 4em đã tư vấn. Lúc đầu em cũng tính đi St. Peterburg trước rồi quay lại Moscow cho an toàn nhưng vì thời gian em đi ngắn quá nên sắp xếp lịch trình hơi khó. Chắc em vẫn tính phương án bay từ LED về DME và hy vọng trong khoảng thời gian 2h15p vẫn kịp lên máy bay về VN. Giờ em chỉ mong nhận được thông báo của VNAL là chuyến bay từ DME về VN sẽ bị delay 2 tiếng, :).

ozybiee
01-06-2016, 11:58
Cảm ơn b đã chia sẻ, nhìn hình mà nhớ quá. Mình cũng có dịp đến Nga trong 1 tuần, cũng đi tất cả các địa điểm mà bạn post trên đây. Cả saint petersburg cổ kính nữa. Hải quan sân bay Nga rất nghiêm các bạn ạ, họ xem pasport rất lâu khi nhập cảnh, có người ở đoàn mình còn bị mời vào phòng để xác minh vì hình trong passport photoshop quá tay hay sao á, ko giống bên ngoài hihi đặc biệt chuyến bay từ Moscow đi Saint và ngược lại, do máy bay nhỏ nên hãng rất strict về vấn đề hành lý quá kí. Đợt mình đi là tháng 12, còn có cả tuyết, lạnh thấu xương nhưng cảm giác thích thú vô cùng vì ở VN có bao giờ được thấy tuyết đâu hihi. Lạnh đến nỗi chỉ cần bỏ bao tay ra khoảng 5phut là ko thể chịu được vì tay cứng lại tê buốt. Ở Nga mình thích nhất là về kiến trúc, quá đẹp so với quy định. Nhiều di tích lịch sử, bảo tàng, lâu đài rất đáng để xem. Đường phố rất sạch sẽ, còn người dân thì họ ko nói tiếng anh nhiều đâu, hic nhiều khi đi mua đồ mà ức chế dễ sợ vì nói mà người ta ko hiểu :(( Trong cuộc đời, cũng nên ít nhất 1 lần đến đây các bạn ơi, ko hề tiếc nuối đâu hihi

xuanhoa2000ru
01-06-2016, 22:48
Cám ơn bác chủ Xuanhoa2000ru. Những hướng dẫn chi tiết, cụ thể của bác xuanhoa2000ru đã giúp em tự tin hơn cho chuyến du lịch tự túc đến nước Nga vào đầu tháng 7 tới. Chắc chắn khi đến Moscow và St. Peterburg em sẽ làm theo đúng lịch trình mà bác xuanhoa2000ru đã post ở topic này. Em có 1 thắc mắc này nhờ bác xuanhoa2000ru và mọi người tư vấn giúp. Số là ngày 10/7 tới em sẽ quay trở về vietnam từ sân bay Domodedovo (DME) ở Moscow lúc 20h55 bằng hãng VNAL. Tuy nhiên, trưa ngày 10/7 thì em đang ở St. Peterburg nên em định mua vé máy bay của Hãng S7 Airline bay từ sân bay LED của St. Peterburg về Moscow và hạ cánh sân bay DME lúc 18h40. Em đang lo là liệu với thời gian 2h15p thì có kịp cho việc di chuyển từ chuyến bay nội địa sang quốc tế (em chưa đến DME nên không biết quãng đường di chuyển này có xa không?), ra quầy lấy vé, làm thủ tục xuất cảnh. Em sợ nhất là máy bay bị delay (em chưa bay của hãng S7 bao giờ) hoặc bị mấy anh hải quan quấy rầy, vòi tiền làm chậm thời gian ra máy bay. Bác chủ và mọi người ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Cám ơn mọi người.

Mình chưa đi hãng S7 Air nên không biết họ có hay bị chậm chuyến không. Nếu đúng giờ thì 2h15 vẫn kịp chạy từ ga nội địa sang ga quốc tế. Ở ga nội địa thì hải quan không làm phiền bạn đâu, giống như ga nội địa ở VN thôi.

Nếu bạn muốn chắc ăn bạn nên đi tầu cao tốc từ SP lên Moscow chỉ hết 4h thôi. Bạn đi chuyến tầu 12h thì 16h là có mặt ở Moscow, sau đó di chuyển ra sân bay

xuanhoa2000ru
01-06-2016, 22:59
Chào các Bác,
E đang nhờ người mua tour 3 ngày từ Mát đi Len. Em hỏi tour đi tàu trên sông Moscow như Bác Xuanhoa nói nhưng người ta bảo thời gian tour ngắn, đi có 3 ngày nên không đi tàu trên sông đc vì chậm, mất nhiều thời gian, phải đi tàu hỏa. Đi tour ghép với ngừoi Nga chắc không hiểu gì về ngôn ngữ, chỉ tiện cái họ đưa đi hết các điểm thôi.
Khách sạn ở Mát chưa chốt vì đang lưỡng lự giữa thương vụ, nhà khách sứ quán hay ks. Chi bạn bảo ở thương vụ hoặc nhà khách sứ quán tầm 25 đến 35 đồng nhưng share phòng và share vệ sinh. Ở ks quanh khu metro (không biết có gần ga Belaruskya) tầm 3500-4000 Rub, tầm 60 đồng.
Bác Xuanhoa và các bác cho em hỏi từ sân baySHEREMETYEVO về khu ga Belaruskya hay thương vụ thì đi kiẻu gì ạ, Metro có đi đc không vì em xuống sân bay tầm khoảng 4h sáng.
Tks các Bác.

Nhà khách thương vụ hay Sứ quán là căn hộ 1-3 phòng ngủ và dùng chung 1 nhà tắm + 1 nhà vệ sinh. Giá thì rẻ hơn KS nhưng bạn phải ở chung phòng. Nếu may thì ở vào dịp vắng khách và chỉ có mình bạn 1 phòng hihihi không biết trước được.

Từ sân bay SHEREMETYEVO có tầu Aeroexpress chạy thẳng tới ga Belaruskya (Belorussky Railway Station), từ nhà ga này bạn đi bộ 7 phút là vào đến Thương vụ. Rất tiện.
Các phương tiện di chuyển từ sân bay SHEREMETYEVO vào thành phố bạn tham khảo ở đây:

http://www.svo.aero/en/directions/

Không có metro chạy từ sân bay. Nếu muốn đi bằng phương tiện giao thông công cộng bạn phải đổi xe và tầu đôi lần. Đi Aeroexpress là tiện nhất. Nếu bạn hạ cánh xuống sân bay lúc 4h sáng thì bạn kịp đi chuyến Aeroexpress đầu tiên lúc 5h sáng.

Thanhd750
01-06-2016, 23:09
Nhà khách thương vụ hay Sứ quán là căn hộ 1-3 phòng ngủ và dùng chung 1 nhà tắm + 1 nhà vệ sinh. Giá thì rẻ hơn KS nhưng bạn phải ở chung phòng. Nếu may thì ở vào dịp vắng khách và chỉ có mình bạn 1 phòng hihihi không biết trước được.

Từ sân bay SHEREMETYEVO có tầu Aeroexpress chạy thẳng tới ga Belaruskya (Belorussky Railway Station), từ nhà ga này bạn đi bộ 7 phút là vào đến Thương vụ. Rất tiện.
Các phương tiện di chuyển từ sân bay SHEREMETYEVO vào thành phố bạn tham khảo ở đây:

http://www.svo.aero/en/directions/

Không có metro chạy từ sân bay. Nếu muốn đi bằng phương tiện giao thông công cộng bạn phải đổi xe và tầu đôi lần. Đi Aeroexpress là tiện nhất. Nếu bạn hạ cánh xuống sân bay lúc 4h sáng thì bạn kịp đi chuyến Aeroexpress đầu tiên lúc 5h sáng.

Em hôm nay mới lấy xong visa đang chờ 11/6 này sang, em sẽ đi theo chỉ dẫn của bác Hòa. Nhà em đi cả nhà có bé nhỏ nhất 10T nên cũng hơi lo lo, bác Hòa cho em hỏi thấy các quảng trường rất rộng thì các nhà vs nó bố trí có hợp lý không bác, nhà em đi 8 người có cả bà năm nay cũng 65t và 3 cháu từ 18 - 10t nên cũng lo khoản này do em đi tự túc 1 chữ tiếng Nga không biết, có mạo hiểm lắm không bác nhỉ ?

xuanhoa2000ru
02-06-2016, 08:59
Em hôm nay mới lấy xong visa đang chờ 11/6 này sang, em sẽ đi theo chỉ dẫn của bác Hòa. Nhà em đi cả nhà có bé nhỏ nhất 10T nên cũng hơi lo lo, bác Hòa cho em hỏi thấy các quảng trường rất rộng thì các nhà vs nó bố trí có hợp lý không bác, nhà em đi 8 người có cả bà năm nay cũng 65t và 3 cháu từ 18 - 10t nên cũng lo khoản này do em đi tự túc 1 chữ tiếng Nga không biết, có mạo hiểm lắm không bác nhỉ ?

Nói chung bạn sẽ phải đi bộ nhiều. Người lớn tuổi thì có thể sẽ mệt, bạn lựa chọn những điểm quan trọng nhất để đi thôi. Thời tiết ở Moscow và SP lúc bạn sang sẽ rất thuận lợi - khoảng 20-25 độ thôi.

Bạn tải ứng dụng maps.me xuống điện thoại mà dùng. Sau khi tải xuống bạn room vào Moscow và SP để tải map của 2 thành phố này. Bản đồ này song ngữ và cho phép bạn định hướng, xác định vị trí hiện tại mà không cần mạng hay Wifi, rất tiện. Ví dụ bạn đang đứng ở Quảng trường đỏ và bạn muốn đi Nhà hát lớn thì bạn dùng lệnh "hoạch định đường đi" maps.me sẽ chỉ đường đi cho bạn, bạn cứ đi theo chỉ dẫn (giống như navigator) mà không cần kết nối mạng.

Cứ tự tin lên bạn ơi!

Sarachiu
02-06-2016, 11:46
Có bác nào biết xin visa đi Đức mà không có giấy mời có xin được không nhỉ? Hỏi các công ty thì mỗi nơi 1 kiểu nên không biết đâu mà lần.
Bác nào biết cho em xin thông tin với , em cảm ơn!

Thanhd750
02-06-2016, 14:19
Nói chung bạn sẽ phải đi bộ nhiều. Người lớn tuổi thì có thể sẽ mệt, bạn lựa chọn những điểm quan trọng nhất để đi thôi. Thời tiết ở Moscow và SP lúc bạn sang sẽ rất thuận lợi - khoảng 20-25 độ thôi.

Bạn tải ứng dụng maps.me xuống điện thoại mà dùng. Sau khi tải xuống bạn room vào Moscow và SP để tải map của 2 thành phố này. Bản đồ này song ngữ và cho phép bạn định hướng, xác định vị trí hiện tại mà không cần mạng hay Wifi, rất tiện. Ví dụ bạn đang đứng ở Quảng trường đỏ và bạn muốn đi Nhà hát lớn thì bạn dùng lệnh "hoạch định đường đi" maps.me sẽ chỉ đường đi cho bạn, bạn cứ đi theo chỉ dẫn (giống như navigator) mà không cần kết nối mạng.

Cứ tự tin lên bạn ơi!
Em cảm ơn bác nhiều nhé.

xuanhoa2000ru
03-06-2016, 12:43
Đây là trang chính thức của "Đường sắt Nga". Trang này có cả tiếng Anh. Bạn có thể mua vé tầu thường, gồm tầu đêm để tiết kiệm tiền 1 đêm khách sạn, hoạch tầu tốc hành Sapsan (Сапсан). Tầu thường thì chạy lâu hơn nhưng rẻ hơn, còn tầu tốc hành Sapsan thì chạy nhanh hơn, mất khoảng 4h từ Moscow đi Sankt-Petersburg nhưng giá đắt hơn.
Nói chung có rất nhiều lựa chọn.

http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en

Thanhd750
03-06-2016, 23:58
Đây là trang chính thức của "Đường sắt Nga". Trang này có cả tiếng Anh. Bạn có thể mua vé tầu thường, gồm tầu đêm để tiết kiệm tiền 1 đêm khách sạn, hoạch tầu tốc hành Sapsan (Сапсан). Tầu thường thì chạy lâu hơn nhưng rẻ hơn, còn tầu tốc hành Sapsan thì chạy nhanh hơn, mất khoảng 4h từ Moscow đi Sankt-Petersburg nhưng giá đắt hơn.
Nói chung có rất nhiều lựa chọn.

http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en
Thanks bác nhiều

4em
12-06-2016, 18:32
"Tầu nhanh SAPSAN chạy khoảng 4h, mỗi ngày có 7 chuyến đi và 7 chuyến về. Chuyến sớm nhất vào lúc 06:45 và chuyến muộn nhất vào lúc 19:45. Vé có thể mua trực tiếp của hãng qua web http://sapsan.su/ . Mua qua các web khác sẽ bị đắt hơn 20-30%. Trang web này chỉ có tiếng Nga. Mua bằng thẻ Mastercard hoăc Visa, mỗi lần mua chỉ mua được 1 vé và 1 chiều. Bạn lưu ý phải đánh dấu đăng ký gửi vé luôn vào hòm thư để không phải lấy vé khi đến ga nữa." Trả 4 vé mãi không được. Đang thử mua 1 vé. Cám ơn nhé..

4em
13-06-2016, 13:39
Đây là trang chính thức của "Đường sắt Nga". Trang này có cả tiếng Anh. Bạn có thể mua vé tầu thường, gồm tầu đêm để tiết kiệm tiền 1 đêm khách sạn, hoạch tầu tốc hành Sapsan (Сапсан). Tầu thường thì chạy lâu hơn nhưng rẻ hơn, còn tầu tốc hành Sapsan thì chạy nhanh hơn, mất khoảng 4h từ Moscow đi Sankt-Petersburg nhưng giá đắt hơn.
Nói chung có rất nhiều lựa chọn.

http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en

cám ơn chủ thớt. cảm phiền bạn trả lời dùm:

1. Đang lo lắng vì trang mạng bán vé này khi điền xong các thông tin họ tên , số HC... và (mấy) thẻ visa lại không xuất vé:
https://bilet.sapsan.su/moskva/sankt-peterburg?date=29.06.2016

Không rõ sapsan.su này có phải là trang web thật không? Lấy tt thẻ của khách hàng thì...mệt quá, phải báo ngân hàng để hủy thẻ???
- Nếu trang sapsan.su này không còn khả dụng, có lẽ bạn sửa dùm thông tin trên trang đầu để người khác không bị mất thời gian và lo lắng như tôi ...
2. http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en .

Sitting (2С) Ж ordinary ( not at the table ) 2 999.50 RUB Available places 24 Car plan
Sitting (2С) Ж at the table 2 999.50 RUB Available places 3 Car plan

- Ж là phụ nữ, có phải như vậy toa này không còn chỗ cho Nam?
- Làm thế nào để đặt chỗ ngồi xuôi theo hướng đi?
- Mỗi lần chỉ đặt 1 chỗ thì phải? Cả nhà đi 4 người thì không chắc ngồi cùng nhau?

...
Sửa ( thêm chút vào bài trên): đúng là có toa dành cho phụ nữ; tạm tự hiểu có thể do dành cho hành khách...đạo Hồi? Không luận được hường ngồi đành đặt 4 chỗ theo 2 hướng ngồi ngược nhau. Mở vài cửa số, cùng book mợt lúc cũng đạt được ý định.

Lịch trình đã xong, đã đủ các loai phí: vé MB (25/6), vé tàu nhanh 29/6, nhà nghỉ Đồng Hương (Moscova), nhà nghỉ airbnb (St Petersburg), vé xem ballet (tối 28/6), thẻ rút tiền Eur...

Cám ơn chủ thớt.

muongte
16-06-2016, 14:17
Chào các Bác,
Em mới đi Len và Mát về. Mọi thứ nói chung đều ổn. Những suy nghĩ về nước Nga khó khăn, lộn xộn, an ninh không tốt trước đây đều không đúng. E thấy 2 thành phố này (ít nhất là những địa em đến) an ninh rất tốt. Hiếm thấy bóng hàng rong, ăn xin, cò mồi móc túi.
Tàu điện ngầm và xe bus rất tiện, dễ đi. Mỗi ga tàu như một công trình văn hóa nghệ thuật. Em đã có dịp đi tàu điện ngầm ở Nhật, Hàn, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch, Sing, Thái nhưng phải nói là metro Nga rất sạch, k hề có rác, cửa hàng buôn bán trong ga cũng rất ít. Cảnh sát ở các ga rất đông, soi hành lý nếu mang valy, ba lô to.
Người Nga cũng nhiều người biết tiếng Anh và chỉ dẫn rất tận tình khi được hỏi đường. Kể cả những người k biết tiếng Anh cũng sẵn sàng chỉ cách đi tàu bằng cách mở điện thoại hoặc nhìn bản đồ ở Nga. Mọi người nên cài bản đổ Metro ở Nga thì đi lại, hỏi đường sẽ rất tiện.
E đi đúng vào tuàn thời tiết đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa. Khi về thì Mát nắng ấm chứ mấy hôm đầu ở Len và Mát phải mặc 2-3 áo khoác.
Các bác đổi tiền lưu ý có chỗ nó trừ commission đến 7%. Em dở hơi không hỏi ký, thấy tỷ giá 1 ăn 65 móc 700 đô ra đổi, xong nó in hóa đơn mất hơn 2000 rub tiền phí. E bảo k đổi nữa nó nhất định không trả lại đô cho em. Nói đi nói lại k đc, nó bảo đã ghi tiếng Nga 7% phí rồi. EM bảo tôi k đọc đc tiếng Nga, nó bảo phải chịu vì in hóa đơn rồi. Rút kinh nghiệm lần sau em cứ móc tờ 100 ra, hỏi đổi đc bao nhiêu tiền thì viết vào giấy, ok thì đổi, k thì thôi.
Khó chịu lúc xuất nhập cảnh ở Mát. Emđi công vụ mà an ninh soi cũng mất mấy phút. Em bay VNA thì thấy chuyến Mát - HN là kém nhất so với đường bay ở Pháp hay Đức về. Bay bằng A330, không có khoang deluxe. Check in nếu k có thẻ thì mọi người nên đi sớm vì đông, dân tình khuân hàng Nga về nhiều, check in rất lâu. Sân bay Nga cân hành lý xách tay rất gắt nên mỗi ng chỉ đc mang 1 kiện 7kg. Lưu ý là nếu muốn mang thêm 1 kiện nữa hoặc quá 7kg thì phải có xác nhân đồng ý ở quầy check in.
Nói chung rất ấn tượng và thích chuyến đi Nga vừa rồi. Hy vọng có dịp trở lại đây.
Tks Bác Xuanhoa và các Bác trong diễn đàn đã hướng dẫn nhé.

xuanhoa2000ru
17-06-2016, 21:43
cám ơn chủ thớt. cảm phiền bạn trả lời dùm:

1. Đang lo lắng vì trang mạng bán vé này khi điền xong các thông tin họ tên , số HC... và (mấy) thẻ visa lại không xuất vé:
https://bilet.sapsan.su/moskva/sankt-peterburg?date=29.06.2016

Không rõ sapsan.su này có phải là trang web thật không? Lấy tt thẻ của khách hàng thì...mệt quá, phải báo ngân hàng để hủy thẻ???
- Nếu trang sapsan.su này không còn khả dụng, có lẽ bạn sửa dùm thông tin trên trang đầu để người khác không bị mất thời gian và lo lắng như tôi ...
2. http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en .

Sitting (2С) Ж ordinary ( not at the table ) 2 999.50 RUB Available places 24 Car plan
Sitting (2С) Ж at the table 2 999.50 RUB Available places 3 Car plan

- Ж là phụ nữ, có phải như vậy toa này không còn chỗ cho Nam?
- Làm thế nào để đặt chỗ ngồi xuôi theo hướng đi?
- Mỗi lần chỉ đặt 1 chỗ thì phải? Cả nhà đi 4 người thì không chắc ngồi cùng nhau?

...
Sửa ( thêm chút vào bài trên): đúng là có toa dành cho phụ nữ; tạm tự hiểu có thể do dành cho hành khách...đạo Hồi? Không luận được hường ngồi đành đặt 4 chỗ theo 2 hướng ngồi ngược nhau. Mở vài cửa số, cùng book mợt lúc cũng đạt được ý định.

Lịch trình đã xong, đã đủ các loai phí: vé MB (25/6), vé tàu nhanh 29/6, nhà nghỉ Đồng Hương (Moscova), nhà nghỉ airbnb (St Petersburg), vé xem ballet (tối 28/6), thẻ rút tiền Eur...

Cám ơn chủ thớt.

1) Trang sapsan.su là trang chính thức của Tầu cao tốc Sapsan bạn nhé! Trang vẫn làm việc bình thường, còn trang http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en là trang chính thức của Đường sắt Nga, bao gồm cả tầu Sapsan.

2) Ж không phải là toa hay chỗ dành cho phụ nữ mà đây là ký hiệu toa tầu mà bạn có thể mang theo động vật - thú cưng
Ж - toa cho phép mang theo thú cưng (Ж là chữ cái đầu của từ животное - động vật)
У - toa có phục vụ các dịch vụ như ăn uống ....
Б - toa hạng business
Э - toa hạng tiết kiệm....
МЖ - đây mới là ký hiệu chỗ ngồi - chính xác hơn là khoang giường nằm dành cho cả Nữ và Nam. Nhưng bên Nga không có phân biệt nam nữ bạn nhé! Bạn cứ mua bất kỳ chỗ nào cũng được. Không cần để ý đến chuyện này

4em
21-06-2016, 04:44
"Trang sapsan.su là trang chính thức của Tầu cao tốc Sapsan bạn nhé! Trang vẫn làm việc bình thường, còn trang http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en là trang chính thức của Đường sắt Nga, bao gồm cả tầu Sapsan"
Rất may là book vé qua sấpn.su không thành công, dù đã xong bước điền đầy đủ thông tin của thẻ visa.
May đọc thấy xuanhoa2000r giới thiệu thêm trang http://pass.rzd.ru/main-pass/public/en , book phát được ngay. Không những vậy, book 4 vé còn rẻ được hơn 2000R.
Nhà nghỉ Đồng Hương (Moscova) http://donghuonggroup.ru/ trả lời booking phòng mất có...vài ngày. Đòi đặt cọc mà không nhận trả qua thẻ visa. Botay.com!!! trong khi đó qua www.airbnb.com , hầu như ngay lập tức có phản hồi:
Sankt-Peterburg 2 rooms apt, 2 min to Hermitage · 4 guests, Jun 29 CHECK IN 2:00 PM Jul 03 CHECK OUT 12:00 PM (NOON)

coto123
21-06-2016, 09:41
oa đẹp quá, bác sướng thật đấy đc đi khắp nơi

4em
23-06-2016, 14:10
Bạn ơi mình muốn đi Nga cả gia đình, bố mẹ và con trai 18 tuổi con gái 11 tuổi có thể tự đi được không, đã tự đi châu âu rồi, bạn biết chỗ nào làm visa không. Cám ơn nhiều
Tôi tự làm visa vào Nga: tự điền đơn, mua giấy mời trên mạng, đặt ks qua booking rồi ra bưu điện gửi cùng hộ chiếu + lệ phí qua thư bảo đảm đến lãnh sứ quán Nga...sau đúng 10 ngày làm việc nhận được visa.
Câu hỏi của bạn đã có trả lời đâu đó trên phuot.vn rồi, chịu khó tìm hiểu nhé.

Thanhd750
23-06-2016, 15:16
Cảm ơn bác @xuanhoa2000ru rất nhiều, nhà em vừa về lại VN sáng hôm qua sau 10 ngày lang thang khám phá theo sự hướng dẫn của bác. Nước Nga thật tuyệt có dịp em sẽ lại sang, vì còn rất nhiều nơi đẹp mà chưa có đủ thời gian và sức khỏe để đến.

Hieupham
27-06-2016, 10:38
Bác cho em xin địa chỉ làm Visa 150 đô đi bác ơi
Cám ơn bác nhiều

DuaDoc
27-06-2016, 14:02
Cám ơn bác chủ Xuanhoa2000ru. Những hướng dẫn chi tiết, cụ thể của bác xuanhoa2000ru đã giúp em tự tin hơn cho chuyến du lịch tự túc đến nước Nga vào đầu tháng 7 tới. Chắc chắn khi đến Moscow và St. Peterburg em sẽ làm theo đúng lịch trình mà bác xuanhoa2000ru đã post ở topic này. Em có 1 thắc mắc này nhờ bác xuanhoa2000ru và mọi người tư vấn giúp. Số là ngày 10/7 tới em sẽ quay trở về vietnam từ sân bay Domodedovo (DME) ở Moscow lúc 20h55 bằng hãng VNAL. Tuy nhiên, trưa ngày 10/7 thì em đang ở St. Peterburg nên em định mua vé máy bay của Hãng S7 Airline bay từ sân bay LED của St. Peterburg về Moscow và hạ cánh sân bay DME lúc 18h40. Em đang lo là liệu với thời gian 2h15p thì có kịp cho việc di chuyển từ chuyến bay nội địa sang quốc tế (em chưa đến DME nên không biết quãng đường di chuyển này có xa không?), ra quầy lấy vé, làm thủ tục xuất cảnh. Em sợ nhất là máy bay bị delay (em chưa bay của hãng S7 bao giờ) hoặc bị mấy anh hải quan quấy rầy, vòi tiền làm chậm thời gian ra máy bay. Bác chủ và mọi người ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Cám ơn mọi người.
Bạn đi một mình hay theo nhóm, chúng tớ cũng đi Moscow và St 2/7-12/7 nè,

DuaDoc
27-06-2016, 14:07
Cám ơn bác chủ Xuanhoa2000ru. Những hướng dẫn chi tiết, cụ thể của bác xuanhoa2000ru đã giúp em tự tin hơn cho chuyến du lịch tự túc đến nước Nga vào đầu tháng 7 tới. Chắc chắn khi đến Moscow và St. Peterburg em sẽ làm theo đúng lịch trình mà bác xuanhoa2000ru đã post ở topic này. Em có 1 thắc mắc này nhờ bác xuanhoa2000ru và mọi người tư vấn giúp. Số là ngày 10/7 tới em sẽ quay trở về vietnam từ sân bay Domodedovo (DME) ở Moscow lúc 20h55 bằng hãng VNAL. Tuy nhiên, trưa ngày 10/7 thì em đang ở St. Peterburg nên em định mua vé máy bay của Hãng S7 Airline bay từ sân bay LED của St. Peterburg về Moscow và hạ cánh sân bay DME lúc 18h40. Em đang lo là liệu với thời gian 2h15p thì có kịp cho việc di chuyển từ chuyến bay nội địa sang quốc tế (em chưa đến DME nên không biết quãng đường di chuyển này có xa không?), ra quầy lấy vé, làm thủ tục xuất cảnh. Em sợ nhất là máy bay bị delay (em chưa bay của hãng S7 bao giờ) hoặc bị mấy anh hải quan quấy rầy, vòi tiền làm chậm thời gian ra máy bay. Bác chủ và mọi người ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Cám ơn mọi người.


Cảm ơn bác @xuanhoa2000ru rất nhiều, nhà em vừa về lại VN sáng hôm qua sau 10 ngày lang thang khám phá theo sự hướng dẫn của bác. Nước Nga thật tuyệt có dịp em sẽ lại sang, vì còn rất nhiều nơi đẹp mà chưa có đủ thời gian và sức khỏe để đến.
Bạn cho mh hỏi là nếu mua vé trực tiếp tại ga để đi Sanit thì giá thế nào? Vé đường sắt đêm nhé

kenvil9x98
27-06-2016, 14:31
Tôi mới xem thông tin của cái này gần đầy mà giờ nó đã khá phổ biển rồi nhỉ, mình đúng là cập nhật chậm tiến qúa. Chắc phải thường xuyên đọc báo, đọc tin tức nhiều hơn nữa mới được. :)))))

4em
29-06-2016, 16:17
Tôi mua vé qua mạng, giá 3000R. Do trục trặc kỹ thuật (đến ga muộn 5'), họ trả lại 700R. Tôi mua vé chuyến sau tại ga, vé 8000R. Đang chui vào 1 quán ngồi ăn uống chờ vài tiếng đây.

myly2409
20-07-2016, 17:17
Hi bạn, mình đọc mãi mà chưa thấy mục quan trọng nhất của hành trình là tổng thiệt hại hết bnh xiền vậy? Bạn có thể share giúp mình thông tin xin visa, lịch trình... vào mail: [email protected] nhé! Tks bạn nhiều nhiều nhé! Mà mình cũng hơi lo chút, mình đã học tiếng Nga từ hồi học cấp 2 nhưng mà giờ chẳng còn nhớ chút nào, liệu đi vậy có sợ lạc & có hỏi được người biết tiếng anh không bạn nhỉ? Giúp mình nhé!

DuaDoc
24-07-2016, 03:47
Hi bạn, mình đọc mãi mà chưa thấy mục quan trọng nhất của hành trình là tổng thiệt hại hết bnh xiền vậy? Bạn có thể share giúp mình thông tin xin visa, lịch trình... vào mail: [email protected] nhé! Tks bạn nhiều nhiều nhé! Mà mình cũng hơi lo chút, mình đã học tiếng Nga từ hồi học cấp 2 nhưng mà giờ chẳng còn nhớ chút nào, liệu đi vậy có sợ lạc & có hỏi được người biết tiếng anh không bạn nhỉ? Giúp mình nhé!
Không sợ lạc đường đâu bạn ạ, ở saint đường rất dễ đi bởi đoạn đường ngắn gần như chia thành các ô, thoáng nữa bạn đi sẽ dễ nhìn thấy các công trình nổi tiếng là biết thôi, người dân thì tớ k chắc họ biết tiếng anh nhưng người bán hàng tại các bảo tàng hay cung điện thì họ sẽ biết tiếng (hoặc là nhân viên mời chào đi tàu trên sống)

Yamanakatama
01-08-2016, 13:14
cảm ơn mọi người..bài viết rất hay :) hi vọng có dịp ghé nước Nga

Swift
04-08-2016, 10:25
Bài viết của bạn Xuanhoa2000ru rất hay. Bạn có thể inbox cho mình chương trình của bạn được không ? mình sẽ Nga du một chuyến.

mabu_af
05-08-2016, 22:41
bọn e 2 nữ vừa đi về cách đây 1 tháng rồi, tranh thủ lên chia sẻ 1 chút với các anh chị, các bạn. Lúc đầu tâm lý cũng hơi e dè nhưng khi đặt chân đến đấy rồi thì thấy ko có gì phải lo cả, đã có cẩm nang của a.Hòa đây rồi. Cùng lắm là hỏi đường, gặp được người biết tiếng Anh thì tốt còn ko thì cứ ngôn ngữ cơ thể mà trình diễn. Được cái theo cảm nhận của e thì dân họ khá thân thiện & nhiệt tình nữa. dù không biết tiếng nhưng 2 bên cứ trao đổi với nhau mỗi thằng nói 1 thứ tiếng rồi chỉ chỉ, chỏ chỏ, cười cười gật gật đến đau cả bụng.
E có 1 số lưu ý như sau:
- Nếu đi taxi thì nên hỏi giá trước: bài học đắt giá của bọn e khi từ ks đến Mariinsky Theatre khoảng 3km bị chém đẹp 1000Rb
- Download metro map Moscow song ngữ cả tiếng Anh & tiếng Nga, ở Saint thì ko cần.
- Metro ở Moscow hơi phức tạp tí nhưng cứ bình tĩnh, muốn chuyển line hoặc exit thì cứ nhìn xuống mấy viên gạch dưới chân sẽ có chỉ dẫn
- Nên mang theo mũ hoặc ô, thời tiết tuy mát mẻ nhưng khá đỏng đảnh lúc nắng, lúc còn mưa. Hôm đầu bọn e đến Saint trời mưa to lắm, kiếm chỗ mua áo mưa cũng khó.
- Nên mua ticket online (nếu ko có thẻ sv) vì mùa hè người ta đi du lich rất đông, xếp hàng lâu ơi là lâu. Ở bảo tàng Hermitage nên đi buổi chiều thứ t4 hoặc t6, lúc đấy vừa vắng người mà lại mở đến 9h tối, tha hồ ảnh ọt ^^
- Về ks thì bọn e ở Old Arbat (Moscow) & Nevsky Prospect (Saint) vừa gần Metro, vừa gần các điểm tham quan, nói chung khá hài lòng
- Đổi $$$: nếu cẩn thận thì vào bank, ko thì có các quầy tư nhân ở các con phố chính, nên căn tiền để đổi, như bọn e dính mấy quả vào đúng T7 đóng sớm, CN họ ko làm việc đi tìm quầy tư đổi bở cả hơi tai mà ko thấy, :(
Nói chung nước Nga thật đẹp, về nhà bao lâu rồi mà tâm hồn vẫn còn lâng lâng, có dịp nhất định e sẽ quay lại.

Swift
06-08-2016, 21:51
Có một điều cần đính chính : không hiểu sao cả 2 bạn xuanhoa2000ru và BUMXIU đều gọi là cuộc Đại nội chiến hay Cuộc Nội chiến vĩ đại 1941 - 1945. Thực ra phải gọi đó là Cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tức Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống lại sự xâm lăng của Phát xít Đức trong Đaị chiến Thế giới II (chứ không phải là Nội chiến).

Swift
16-09-2016, 12:55
Tuần dương hạm Aurora chính là Chiến hạm Rạng Đông nổi tiếng đã nổ phát đại bác đầu tiên, làm hiệu lệnh cho lực lượng cách mạng tấn công Cung điện Mùa đông lật đổ chế độ Nga hoàng, trong Cách mạng Tháng Mười Nga 1917.

kimvanchinh
18-09-2016, 22:10
Tuần dương hạm Aurora chính là Chiến hạm Rạng Đông nổi tiếng đã nổ phát đại bác đầu tiên, làm hiệu lệnh cho lực lượng cách mạng tấn công Cung điện Mùa đông lật đổ chế độ Nga hoàng, trong Cách mạng Tháng Mười Nga 1917.

Cách mạng Tháng 10 Nga phức tạp hơn và khác với điều bạn nói. Cách mạng của phe Bolsevick tấn công cung điện mùa đông không phải là lật đổ chế độ Nga hoàng mà là chính phủ lâm thời của Kerenski. Trước đó, trong Cách mạng tháng 2, Nga hoàng đã bàn giao chính quyền cho Chính phủ lâm thời Kerenski.

Bumxiu
19-09-2016, 16:46
Ủa, bài của em cũng có dính dáng đến chính trị sao? Em không nhớ là có gọi tên một cuộc chiến tranh hay nội chiến nào cả ???


Có một điều cần đính chính : không hiểu sao cả 2 bạn xuanhoa2000ru và BUMXIU đều gọi là cuộc Đại nội chiến hay Cuộc Nội chiến vĩ đại 1941 - 1945. Thực ra phải gọi đó là Cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tức Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống lại sự xâm lăng của Phát xít Đức trong Đaị chiến Thế giới II (chứ không phải là Nội chiến).

Swift
21-09-2016, 23:50
Ủa, bài của em cũng có dính dáng đến chính trị sao? Em không nhớ là có gọi tên một cuộc chiến tranh hay nội chiến nào cả ???
Đây bạn ơi, nó chẳng dính gì tới chính trị cả, đơn thuần chỉ là những sự kiện đã qua, tức là lịch sử. Tại trang 5 bài Tháng tư ở Nước Nga:

"Từ Khải Hoàn Môn bạn đi tiếp lên để tới Quảng trường Chiến thắng. Quảng trường rộng mênh mông và nắng chói chang. Tôi không đi ra tới cột đài tưởng niệm mà chỉ chiêm ngưỡng nó từ xa. Tôi đọc được là Cột đài này cao 141,8 mét, tượng trưng 1.418 ngày đêm của cuộc Nội chiến vĩ đại..."

Bumxiu
22-09-2016, 10:39
@ Swift: cảm ơn bạn đã chỉ ra. May quá mình còn để nguyên "tôi đọc được". Vậy là tội kém hiểu biết mà không chịu kiểm chứng thông tin :T

LEEWU
25-09-2016, 21:02
Bác nào ở Xanh cho mình hỏi với:
Mình đến Xanh bằng Cruise ship khởi hành từ Copenhagen thì có được miễn visa 72 giờ không vậy. Mình chỉ vào Xanh theo lịch của cruise ship là 24 tiếng mà thôi.
Cảm ơn trước nhé

kimvanchinh
26-09-2016, 04:05
Bác nào ở Xanh cho mình hỏi với:
Mình đến Xanh bằng Cruise ship khởi hành từ Copenhagen thì có được miễn visa 72 giờ không vậy. Mình chỉ vào Xanh theo lịch của cruise ship là 24 tiếng mà thôi.
Cảm ơn trước nhé

Bạn cần hỏi chính hãng tàu bán vé cho mình ấy; nếu bạn mang hộ chiếu Việt Nam, chắc bạn có thể đến SPT nhưng không được lên bờ, vậy thôi. Nhiều người trả giá vì chuyện như thế này rồi và bây giờ các hãng vận chuyển họ rất cẩn thận khi xếp khách lên phương tiện bay quốc tế.

Totto-chan
09-12-2016, 00:27
Em đã bị "đầu độc" bởi bài viết của anh Xuanhoa2000ru mất rồi. Nhất định năm sau em sẽ bám sát lịch trình trên cả tuyệt vời này của anh để 1 lần đến thăm nước Nga tươi đẹp này. Xin cảm ơn anh rất rất nhiều, em đã click tất cả Like&Thank nhưng vẫn thấy chưa đủ hihi.

xuanhoa2000ru
28-02-2017, 09:47
Giờ đây xin visa Nga phải khai đơn xin qua mạng, sau đó in ra để nộp.
Khai tờ đơn tại link sau:

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

Danh sách các giấy tờ cần nộp:

http://vietnam.mid.ru/vi_VN/web/vietnam-vn/nhung-giay-to-can-thiet-e-nop-ho-so

zozu1704
13-03-2017, 06:14
Chào mọi người.
Mình hiện là nghiên cứu sinh tại thành phố Saint-Petersburg. Đồng thời cũng làm hdv cho công ty du lịch SaiGon Neva Tour.
Các phượt thủ nếu đến Saint thì có thể liên lạc với mình. Mình sẽ giúp đỡ cung cấp thông tin hết sức có thể. Mình rất yêu thành phố bên bờ sông Neva nên sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn không bỏ qua những địa điểm hấp dẫn.
Còn nếu bạn nào cần sự giúp đỡ của hdv cá nhân thì có thể liên lạc với mình.
Chi phí cho hdv cá nhân tầm 80-100$/ ngày (tùy thời điểm).
-----------------------------------------------
Liên hệ qua facebook: Hoang Phuoc Dima
Hoặc sđt: +79650983061 (Viber)

kimvanchinh
19-03-2017, 18:27
Bạn Xuanhoa và các bạn cho thông tin địa chỉ tin cậy ai làm dịch vụ giấy mời visa Nga ở Hà Nội cho gần 10 người (học ở nga nay đã về hưu) du lịch tự túc 15 ngày

Bachduong65
20-03-2017, 13:36
Bạn Xuanhoa và các bạn cho thông tin địa chỉ tin cậy ai làm dịch vụ giấy mời visa Nga ở Hà Nội cho gần 10 người (học ở nga nay đã về hưu) du lịch tự túc 15 ngày

Bác thử liên hệ với cháu Trang nhé, cô bé này nói tiếng Nga giỏi hơn tiếng Việt và chuyên làm tour cho các đoàn đi Nga, có thể làm visa đi Nga tự túc, làm việc chu đáo: 0989285359

kimvanchinh
20-03-2017, 19:18
Bác thử liên hệ với cháu Trang nhé, cô bé này nói tiếng Nga giỏi hơn tiếng Việt và chuyên làm tour cho các đoàn đi Nga, có thể làm visa đi Nga tự túc, làm việc chu đáo: 0989285359

Cám ơn bạn nhiều

xuanhoa2000ru
08-04-2018, 11:59
Mình có quen 1 chị có thể xin giấy mời từ phía Nga với giá phải chăng và đảm bảo uy tín.
Chị này có thể làm hướng dẫn viên tiếng Việt ở bên Nga nữa.
Địa chỉ email của chị ấy là: [email protected] (chị Hoa)

Hungnmanh
24-04-2018, 23:30
Mình có quen 1 chị có thể xin giấy mời từ phía Nga với giá phải chăng và đảm bảo uy tín.
Chị này có thể làm hướng dẫn viên tiếng Việt ở bên Nga nữa.
Địa chỉ email của chị ấy là: [email protected] (chị Hoa)

Mình liên hệ rồi, ko bán giấy mời riêng. Chỉ làm dịch vụ Visa trọn gói thôi. Thank bạn anyway

xuanhoa2000ru
14-07-2018, 18:57
Mình liên hệ rồi, ko bán giấy mời riêng. Chỉ làm dịch vụ Visa trọn gói thôi. Thank bạn anyway

Tình hình bây giờ xin visa du lịch tự túc Nga rất khó và đắt. Phải làm qua dịch vụ với giá không dưới 200$ trọn gói. Các bạn nên chọn phương án đi du lịch châu Âu hay Cuba transit qua Moscow thì xin visa transit vào Nga chơi thoải mái mà không cần giấy mời. Chi tiết về vấn đề này mình đã chia rẻ trong bài: https://www.phuot.vn/threads/350786-M%E1%BA%B9o-tham-quan-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-Nga-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A7n-gi%E1%BA%A5y-m%E1%BB%9Di