PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Kinh nghiệm đi hải đăng Kê Gà Phan Thiết



tunglem
10-06-2014, 22:33
Mấy bạn nào có kinh nghiệm đã đi ra hải đăng Kê Gà cho mình hỏi, mình cũng đã tìm qua các topic trong diễn đàn nhưng đa số đều là thông tin chia sẽ lâu rùi ko biết hiện tại thì thế nào!
Mình và nhóm bạn tính đi xe máy từ Sài Gòn xuống hải đăng Kê Gà ko biết đoạn đường đi thế nào là ổn nhất
Nhóm mình cũng tính ở lại 1 đêm ngoài đảo thì không biết phải liên hệ xin phép thế nào, với mình đọc thấy ngoài đó hình như cũng có cho thuê phòng nghỉ qua đêm không biết đúng ko và giá cả thế nào vì nhóm có mấy bạn nữ đi nên mình muốn đảm bảo 1 chút
Mong các bạn ai có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp mình! Thanks các bạn

hientranan
10-06-2014, 23:00
Đi từ BRVT, ngang qua thị xã Lagi sang Bình Thuận. Từ TP HCM có hai cách để đi đường này.

Từ TP HCM, ban đi về Bà Rịa, sau đó theo quốc lộ 55 đi về Long Điền. Sau đó rẽ phải sang tỉnh lộ 44B. Đến Hội Mỹ, huyện Đất Đỏ, rẽ phải sang tỉnh lộ 44A. Theo đường này đến Hải An, bạn rẽ trái. Từ đây là bắt đầu đi trên một con đường rất đẹp, vắng bóng người và xe, với núi và biển hoang sơ hai bên. Nhưng bạn cũng sẽ có dịp đi ngang những khu resort mới mở, vắng vẻ nhưng rất đẹp. Bạn sẽ đi ngang các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc của tỉnh BRVT với các địa danh Lộc An, mũi Hồ Tràm, núi Hồ Linh. Khi sắp sang địa phận Bình Thuận thì con đường bạn đi sẽ nhập vào quốc lộ 55 và tiếp tục chạy sát biển cho đến thị xã Lagi, Bình Thuận. Sau khoảng 45km, bạn đến Lagi, từ đây, bạn hỏi đường sang mũi Kê Gà, dinh Thầy Thím... Bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn hải đăng mũi Kê Gà nằm sát biển. Từ mũi Kê Gà, khoảng 50km sẽ đến mũi Né.

Nếu bạn muốn về Vũng Tàu trước khi sang Kê Gà thì theo hướng từ Vũng Tàu đi về Bà Rịa, sau khi ra khỏi TP Vũng Tàu sẽ có mộ ngã tư rất lớn, bạn rẽ phải, theo cầu mới xây sang Phước Tĩnh, Long Hải. Từ đây bạn nhập vào tỉnh lộ 44B, đi ngang qua Dinh Cô, mũi Kỳ Vân, di tích Minh Đạm rồi đến Hải An theo hướng dẫn trên.

Chúc bạn có một chuyến tham quan thú vị.

tunglem
11-06-2014, 19:51
thank bạn đã hướng dẫn, nhờ bạn mình đã định hình dc đường đi :)
Không biết có ai biết việc xin ngủ qua đêm ngoài hải đăng không nhỉ? :)

hientranan
11-06-2014, 23:59
- Các bạn nào đi xe máy thì mang theo giấy tờ đầy đủ, kính chiếu hậu xài loại theo xe hoặc kiểu dáng giống vậy. Các loại kính chiếu hậu kiểu này nọ sẽ bị phạt ngay. Đi Cát Lái thì đừng phóng nhanh tránh bị bắn tốc độ
- Xe hơi thì đi cao tốc nhớ để ý biển báo tốc độ vì ngày nào giờ nào cũng có người bắn
- Mua các nhu yếu phẩm trước ở SG còn hải sản thì ra chợ ở Kê Gà mua, hoặc ra thẳng cảng cano vào đảo mà mua giá rất rẻ.
- Trước khi đặt thì nen gọi ra hỏi trước tình hình biển ra sao, hoặc coi dự báo thời tiết chứ ko là ra đảo rồi nằm ngoài đó luôn là khổ

quecui
05-08-2014, 16:06
Hải đăng thì bây h m toàn thấy cano dịch vụ giá tầm 400k/ thuyền 7 chỗ, muốn ngủ tại hải đăng thì hỏi anh bán vé tham quan :D