PDA

View Full Version : Vòng Vòng đâu đó Đồng Nai



Con_Gio_Lanh
04-05-2014, 22:21
Nhân nghĩa
https://i224.photobucket.com/albums/dd38/minh2407/DongNai/DSCN7032_zps9b9854ae.jpg
Hương lộ 10 Cẫm mỹ
https://i224.photobucket.com/albums/dd38/minh2407/DongNai/10277851_1407338902877895_4314234512560001913_n_zp s2ad4fdf3.jpg
Hồ Suối Vọng xã Bảo Bình
https://i224.photobucket.com/albums/dd38/minh2407/DongNai/10271474_1407902699488182_1971210955787550439_n_zp s94c31293.jpg

viet_luong
06-05-2014, 13:42
tiếp đi bạn . minh ít đi đồng nai, xem hình đỡ ghiền .....

nguoilun
11-05-2014, 19:14
Đồng Nai cũng có nhiều điểm du lịch rất là tuyệt vời, có điều mình cảm giác là người ta không thích khách du lịch lắm thì phải. Cho nên ít thấy Đồng Nai quảng cáo du lịch, người dân cũng thờ ơ với người lạ nữa. Đồng Nai phát triển chủ yếu dựa vừa công nghiệp thôi. Khu công nghiệp ở Đồng Nai rất lớn, góp phần phát triển vùng Đông NAm bộ rất lớn.
Nếu nói về địa điểm du lịch thì có rất nhiều như Bửu Long, vườn bưởi Biên Hòa, thác Mai, thác Giang Điền, La Ngà, hồ Trị An, Mã Đà, Định Quán có những hòn đá mồ côi rất đặc biệt... Đặc sản thì cũng lắm như bưởi Biên Hòa nổi tiếng Việt Nam cũng như bò sữa Long Thành, bơ Long Khánh, cá Hoàng Đế hồ Trị An, khô nai, bánh gai Hố Nai..
Có điều là người Việt Nam có câu :"nói trước thì bước ko qua". Cho nên ở đây nói mang tính tương đối chứ ko khen hay chê. Nếu chê quá thì người ta ko tiếp mình còn nếu khen quá thì người ta cũng lên mặt, nâng giá tiền hàng hóa, nhiều thành phần lợi dụng cơ hội bán hàng giả chất lượng xấu... Vì vậy mà mình cũng chẳng thích quảng bá gì nhiều đâu.

nguoilun
11-05-2014, 19:19
Chỉ có vùng Biên Hòa (bưởi Biên Hòa, Trấn Biên, Bửu Long) thì tương đối có chút quảng cáo về du lịch còn mấy chỗ khác thì hầu như ko thấy tỉnh này khai thác hay mở dịch vụ nhiều. Thác Giang Điền ngày trước cũng nổi tiếng, bây giờ chuyển qua kinh doanh bất động sản luôn nên nhiều chỗ như cây cối, thác chàng nàng biến mất hết, ko mặn mà du lịch lắm. Chủ yếu ai thích thì đi còn ko thích thì thôi. Vì vậy nếu đi thì có thể sẽ gặp đặc sản đặc biệt ở ĐN đó. Hi hi

nguoilun
12-05-2014, 23:57
Mã Đà và Nam Cát Tiên nổi tiếng có nhiều động vật hoang dã như báo, voi. Ngày xưa, hươu, nai, cọp cũng rất nhiều. Gần đây thỉnh thoảng người ta thường đăng tin voi dữ về phá làng ở Định Quán hay Mã Đà. Có điều là đất Đồng Nai rất hạn chế người đi du lịch. Hệ thống nhà nghỉ trừ Biên Hòa ra thì ở những nơi còn lại ko phát triển lắm. Đất Đồng Nai chủ yếu là đất làm ăn, người ta tận dụng đất đai một cách tối đa để kiếm tiền. Những khu công nghiệp ở đây thuộc loại lớn và nhiều nhất Việt Nam như amata, Biên Hòa 1-2-3... Đi dọc quốc lộ 1 thì chỉ thấy khu công nghiệp, thỉnh thoảng nghe mùi hóa chất nồng nặc. Phần đất còn lại thì người ta dùng trồng cây công nghiệp như cao su dùng cho công nghiệp, khoai mì làm bột ngọt, mía làm đường... Một phần đất dùng cho thủy điện, nuôi cá bè. Một phần thì dùng làm rừng cấm. Một phần còn lại dùng cho trồng cây ăn trái, chăn nuôi cũng phục vụ công nghiệp thực phẩm (như nuôi bò sữa).
Vì vậy mà có thể nói dù du lịch ko phát triển nhưng dân Đồng Nai ko thất nghiệp mà có thể nói là khá giàu so với nhiều nơi có du lịch phát triển. Một vùng đất công nghiệp, làm ăn là chủ yếu.

nguoilun
13-05-2014, 00:14
Tỉnh Đồng Nai khá rộng và có nhiều điểm tham quan, có cả núi lửa cổ. Muốn đi hết những chỗ này phải tốn cả tuần. Có điều những địa điểm hơi hoang dã, không có thông tin cụ thể lắm, người ta cũng không hoang nghênh khách du lịch (như hồ Trị An), ít có tour chính thức đi D(ồng Nai. Vì vậy nếu bạn nào muốn đi thì nên tự mình đi.