PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Du lịch bụi Núi Cấm



lntram
28-12-2010, 17:14
ACE cho mình hỏi thăm về du lịch bụi Núi Cấm- Tịnh Biên (An Giang)

-Từ Châu Đốc, có xe buýt hay xe đò đi đến Núi Cấm được không? Hay là muốn đi đến Núi Cấm từ Châu Đốc thì đi như thế nào? Giá khoảng bao nhiêu?

- Từ Núi Cấm có thể đón xe đi Hà Tiên được không? Có các tuyến đường xe nào đi từ CHâu Đốc đến Hà Tiên mà có đi ngang qua Núi Cấm không?

Cám ơn ACE.

viet_tour
28-12-2010, 17:26
Bạn ơi, mạn phép ACE nhé.
Nếu từ Châu Đốc có 1 tuyến xe bus đi trên đường tỉnh lộ (948 hay gì ak- tuyến qua núi sam-tri tôn) sẽ đi ngang Núi Cấm. Còn đi Hà Tiên thì chắc bạn nên đi xe bus từ núi Cấm về bến xe Tri Tôn (cũng chuyến bus trên nhé), sau đó đón xe đi Hà Tiên (hình như đi đường lộ 8 ngàn hay gì đấy, ra ngay khúc Kiên Lương, ngã ba Ba Hòn (về chùa Hang),rồi đến Hà Tiên tham quan nhé.
Tốt nhất bạn nên đi bằng xe máy sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn nhé, vì đi đường khác ngắn hơn nhìu!

smell
28-12-2010, 17:54
uhm mình nghĩ đi xe máy hay hơn đó bạn, với lại bạn nên thăm thêm núi Cô Tô, Tà Pạ nữa vì hai núi này còn hoang sơ hơn núi Cấm một chút, núi Cấm giờ xây dựng tùm lum hết rồi, mình cũng hok thik lắm...

lntram
28-12-2010, 23:51
Cám ơn bạn nhiều.
Mình không đi xe máy vì mình đi xe từ sài gòn, đang định du lịch bụi một vòng châu đốc, hà tiên, phú quốc.
Phương tiện đi lại của những chặng kia thì tạm ổn. Mình chỉ băn khoăn khu vực châu đốc và hà tiên thôi.

Nhìn trên bản đồ, đúng là nếu có tuyến xe đi từ Núi Cấm đến Hà Tiên theo con đường dọc biên giới thì sẽ ngắn hơn, mình không biết là xe có chạy theo đường đó không?

Bạn cho mình hỏi: Phương tiện để di chuyển đến núi Cô Tô như thế nào? Gần đó có chổ nghỉ lại không?

smell
29-12-2010, 09:15
Thế bạn định khi nào đi? Mình cũng tính làm chuyến Bảy núi với Hà Tiên, Phú Quốc thì không đi được rồi.

thienbinh_dn83
29-12-2010, 16:14
[QUOTE=lntram;300863


Bạn cho mình hỏi: Phương tiện để di chuyển đến núi Cô Tô như thế nào? Gần đó có chổ nghỉ lại không?[/QUOTE]

Muốn thử cảm giác mạnh thì lên núi Cô Tô bằng xe máy nhé, tin mình đi bạn đi 1 lần là sẽ nhớ mãi. Không thì leo bộ, nhưng khá dốc.
Nghỉ lại muốn gần thì ngay chân núi có nhà dì 5, là chỗ gĩư máy, bán nước dừng chân và nghỉ đêm. Ra lại trung tâm thì có hostel.

life_04go
29-12-2010, 19:23
Muốn thử cảm giác mạnh thì lên núi Cô Tô bằng xe máy nhé, tin mình đi bạn đi 1 lần là sẽ nhớ mãi. Không thì leo bộ, nhưng khá dốc.
Nghỉ lại muốn gần thì ngay chân núi có nhà dì 5, là chỗ gĩư máy, bán nước dừng chân và nghỉ đêm. Ra lại trung tâm thì có hostel.
Bác ơi, được phi xe máy lên à? Hôm rồi em đi bị mấy ông xe ôm chặn, bắt gửi xe rồi đi bộ hay ôm lên thì tùy. E điên quá lướt luôn. ><

lntram
29-12-2010, 22:19
Thế bạn định khi nào đi? Mình cũng tính làm chuyến Bảy núi với Hà Tiên, Phú Quốc thì không đi được rồi.

Kế hoạch của mình là:
-15/01: đi châu đốc chuyến xe tối
-16/01: đến châu đốc buổi sáng, đi tham quan khu vực miếu bà chúa xứ, và một số cảnh ở tại thị xã, đi chợ...vì không rành đường nên trừ hao thời gian hỏi thăm và di chuyển. Chiều đi núi cấm, mình dự định ở lại đêm tại đó. Mình muốn ở trên đỉnh núi cấm, nhưng chưa biết trên đó có nhà nghỉ không?
-17/01: di từ châu đốc đến hà tiên
-18/01: ở lại hà tiên
-19/01: ra phú quốc
Mình đang sắp xếp phương tiện di chuyển, các địa điểm tham quan, cũng như nhà nghỉ, khách sạn.

lhtamvcb
29-12-2010, 23:24
Mình có chút ý kiến nhé.
Bạn nên tham quan tx cđ trước rồi vào miếu bà sau, bạn thuê xe ôm lên đỉnh núi sam nhìn bao quát cđ và vùng bảy núi cảnh hơi bị đẹp đấy bàn ạ. Sau đó bạn đón xe buýt vào tri tôn để lên núi cấm (theo mình thì bạn nên thuê xe ôm thì tốt hơn) trên đỉnh núi cấm có nhá trọ nghỉ qua đêm hoặc bạn có thể liên hệ tại chùa phật lớn cũng có chổ nghỉ đó bạn.
Từ tri tôn qua hà tiên thì bạn nên đi đường vàm rầy tiện hơn vì đường kinh tám ngàn bạn phải vô tịnh biên. Tại bến xe tri tôn có xe khách đi hà tiên nhưng giờ thì mình kg nhớ.
Mình ở long xuyên nếu có gì cần trao đổi trong thời gian bạn ở ag hãy gọi cho mình 0948333738

viet_tour
04-01-2011, 12:50
hi bạn, bạn đi núi cấm bằng xe bus thì rẻ hơn, bạn nên lựa chọn nhé. Trên núi cấm có rất nhiều nhà nghĩ lại qua đêm giá cũng tùy loại nhưng không quá 150k đâu. Nếu ở lại qua đêm trên đỉnh núi bạn chỉ mua vé lên đỉnh 1 chiều nhé. Và đặc biệt nhất là, cố gắng thức dậy sớm nhé để cùng những người hành hương chinh phục đỉnh cao nhất của Thiên Cấm sơn (điện Bồ Hong, hay Vồ Bồ Hong) để tận hưởng được cảm giác ngắm bình minh, và sương mù lạnh lạnh, mây bay là đà bạn nhé. Thích lắm đấy. Còn về Hà Tiên thì từ núi cấm bạn đi bus về bến xe Tri Tôn mà về Hà Tiên theo đường Vàm Rày-tám ngàn-kiên lương-ba hòn-hà tiên nhé. Còn đoạn đi theo đường gần Biên giới (về giang thành kiên giang) thì ko rành lắm, nhưng mình đi hồi 2/9 rồi thì đường chỉ có xe máy và xe thuê đoàn đi thôi

viet_tour
04-01-2011, 13:07
hi các bạn,
Còn chuyện đi núi Cô Tô thì nếu bạn đi từ núi Cấm thì tiếp tục đi bằng tuyến xe bus núi Sam-Tri Tôn. Tới thị trấn Tri Tôn nên đi xe ôm vô núi Cô Tô (ngay khu Suối Vàng Soài So) sau đó đi xe ôm hoặc đi bộ lên núi, các bạn ko nên đi xe honda lên núi vì núi dốc (và xe ta ko xoáy nòng) nên rất nguy hiểm, ko quen chạy nữa. Mà thấy mọi người đi vùng bảy núi là đi núi Cấm, núi Tô thôi. Nhưng các bạn có biết An Giang còn núi Ba Thê (ở Thoại Sơn) rất đẹp đấy, hoang sơ nữa, rất thích hợp đi du lịch picnic. Lên đỉnh Ba Thê các bạn sẻ viếng Chùa Sơn Tiên, ngắm bàn chân tiên, thăm nhà bảo tồn lịch sử văn hóa óc eo, nhìn thạch đại đao và điện ông tà, toàn cảnh miền đồng bằng thoại sơn và nhìn thấy được toàn vùng óc eo, hòn đất rộng mênh mông bát ngát. Lưu ý các bạn có đi núi Ba Thê nên mua thức ăn, nước uống theo nhé, vì nơi đây ko có hàng quán nào hết

TuKhuyen
16-03-2011, 16:57
Chào các anh chị em!
Em đang đi theo đoàn công tác ở đây. Có lẽ là em sẽ free ngày thứ 6, thứ 7 thì bay về HN rồi. Em muốn hỏi là từ Thành phố Long Xuyên (gần Coop Mart) đi xe bus đến Núi Cấm thì đi như thế nào?

tltl
21-03-2011, 08:42
Chào các anh chị em!
Em đang đi theo đoàn công tác ở đây. Có lẽ là em sẽ free ngày thứ 6, thứ 7 thì bay về HN rồi. Em muốn hỏi là từ Thành phố Long Xuyên (gần Coop Mart) đi xe bus đến Núi Cấm thì đi như thế nào?

Bạn đón xe bus trước cổng Coop Mart đến trạm xe bus Lộ tẻ Tri Tôn, sau đó đón xe bus về Tri Tôn, đến bến xe Tri Tôn bạn lại đón xe bus đi Tịnh Biên (nếu thích ngắm cảnh bạn có thể đón xe ôm ngắm cảnh, từ Tri Tôn đến núi Cấm khoảng 6-7km), trên đường đi là đến núi Cấm