PDA

View Full Version : tuyển xế đi cực Tây Apachải dịp 30-4



Babel
15-04-2008, 17:04
Hay đấy, để em xem thế nào.
Có điều bác sửa lại phần 2 một chút, lỗi chính tả ghê quá!

casanova0611
15-04-2008, 17:22
hị hị, mình cũng chỉ copy từ bạn Kilotu sang thôi, chả để ý,
dạo này hình như các bạn ý cứ lẫn lộn hết từ "Fix"sang "Phịch" giày công sở nam hà nội (http://giayhn.com/giay-cong-so-nam), rồi đến
"Phang", "Phập"..... chả biết đường nào mà lần....(NO)

TÍM
15-04-2008, 23:42
Nếu không tuyển được hai xế thì đề nghị Casa và Ki dũng cảm lọc 2 gái ở nhà :D:D:D

Cũng phải đành nghiến răng ken két thôi, no way!

Good luck, tớ sẽ PM số của một bạn mới đi APC về cách đây 2 tuần để các bạn check lại thông tin đường xá và hành trình leo mốc để có plan phù hợp.

mihtua
15-04-2008, 23:48
éo chốt danh sách sớm thì kiếm vé tàu bằng niềm tin đấy các ku ah :D
Ko có đứa nào nữa thì tìm cách nào mà lôi con ngựa đen đi (NT)

r0sy
16-04-2008, 00:32
Bi h kiếm vé tàu cũng gần = niềm tin rồi :D, may ra còn ghế ngồi cứng

Để tớ thử hỏi 1 đồng chí xem bạn í có đi được ko

Mờ, bạn kilô đúng là chỉ duyên tuyển ôm thôi nhờ

maytrangtc
16-04-2008, 08:34
Không tuyển Ôm à, buồn nhờ, Kilotu mạnh dạn bỏ ôm của em ở nhà để đèo chị đi nào:LL. Mình thấy có 2 xế vào ngó nghiêng roài, bạn casanova liên hệ với bạn Black và bạn mihtua xem sao:D

casanova0611
16-04-2008, 08:58
hix, đúng thật, các ôm nghe đến cung nào có Kilotu đi thì nô nức đăng ký, còn các xế thì tủi thân, ứ thèm join
hix hix

Chitto
16-04-2008, 18:19
Hôm trước Ki cũng gọi, kể ra không có kế hoạch thì cũng đú theo rồi. Hehe.

Hay là nhà Black đi làm xế đi nhờ ?

greenline
16-04-2008, 19:34
hix, đúng thật, các ôm nghe đến cung nào có Kilotu đi thì nô nức đăng ký, còn các xế thì tủi thân, ứ thèm join
hix hix

Mình cũng tủi thân. Nhưng tủi thân vì không đi được. :( GATO lắm cơ. :Dam :T :gun

Kilotu
17-04-2008, 11:01
Đủ người rồi các bõ ạ

:LL :LL :LL

soi7x
24-04-2008, 08:15
[QUOTE=Kilotu;35373]Đủ người rồi các bõ ạ
-------------------------
Tưởng chưa đủ mình xin làm ôm của kilô,=)). nghe nói prồ nhắm mà chưa có dịp ôm,hic tiếc quá:Dam

hongphi
27-04-2008, 21:19
Hết vé tầu thì mình xuất phát sớm hơn,đi = xe máy rồi hẹn nhau tại sa pa. củ yếu là tìm đủ xế và người ôm là ổn. ai có nhu cầu thì cứ lên tiếng nhé !(beer)

raovat
28-04-2008, 16:21
--------------------------------------------------------------------------------

Cần tuyển gấp 3 ôm đi biển Phước hải (gần Bà Rịa Vũng Tàu) tuần này
Đi 2 ngày thứ 7 và cn ngày 3/5.
Leo núi Minh Đạm, thăm quê hương chị Võ thị Sáu, tắm biển Phước Hải rất xanh và sạch, ăn hải sản , ngủ lều , ngắm trăng và hít gió biển.............vòng về ghé tắm bùn ở Bình Châu và ưống sữa Long thành.....gấp nha ,thứ 7 này là xuất phát rồi
liên hệ nick yahoo : n_32102002
đt : 0958868178

kaka0104
28-04-2008, 22:46
cung đường thì chả khủng khiếp gì đâu, có cái bọn mình không có nhiều thời gian nên lịch trình hơi gấp gáp, sẽ rất mất sức.

bọn mình đã có 3 xe rồi, dôi ra 2 bạn nữ rất xinh(ôm rất chuyên nghiệp) - cái này mình sure đấy
To doc thang bao nay tren bao thanh nien.To thi rat thich di lich minh thay du lich 'bui"cung hạy Muon di dot nay lam nhung tiec moi dieu ko the nghi lam toi 4-5 dc.Thay hoi tiec Hic."To mau di lam day"