PDA

View Full Version : Leo Fan 19 đến 21/11/2010



ngango89
20-10-2010, 12:13
Em có dự định leo Fan từ khá lâu rồi, cũng lỡ hẹn với Fan 1 lần nên quyết tâm trong khoảng thời gian rảnh sắp tới là từ 19/11 tới 21/11 tổ chức 1 chuyến leo Fan cho thoả nỗi mong chờ. Em dự định tìm 1 nhóm dưới 10ng, hiện tại đã có 4 ng chắc chắn sẽ đi rùi rất mong anh chị em có hứng thú leo Fan và cũng sắp xếp đc thời gian thì tham gia cùng chúng em.
Tuyến đường đi là Sín chải - Trạm tôn leo 3 ngày 2 đêm.
Chi phí max là 1tr5 ( gồm vé tàu ghế cứng và mua tour Fan)
Mọi chi tiết xin liên hệ với em :
Nguyễn Thị Nga
Fone: 0904211189
mail:ngaftu89@ gmail.com
Rất mong chờ những người bạn đồng hành cùng chí hướng, cùng đam mê. Thank anh chị em nhiều ạ :L

aitakepictures
20-10-2010, 21:34
Đúng dịp quá, cho mình xin 1 vé :).

nue
20-10-2010, 21:39
hic 28 Minh moi thi xong tot nghiep. du tinh dau thang 12

sonmai
22-10-2010, 08:42
Em có dự định leo Fan từ khá lâu rồi, cũng lỡ hẹn với Fan 1 lần nên quyết tâm trong khoảng thời gian rảnh sắp tới là từ 19/11 tới 21/11 tổ chức 1 chuyến leo Fan cho thoả nỗi mong chờ. Em dự định tìm 1 nhóm dưới 10ng, hiện tại đã có 4 ng chắc chắn sẽ đi rùi rất mong anh chị em có hứng thú leo Fan và cũng sắp xếp đc thời gian thì tham gia cùng chúng em.
Tuyến đường đi là Sín chải - Trạm tôn leo 3 ngày 2 đêm.
Chi phí max là 1tr5 ( gồm vé tàu ghế cứng và mua tour Fan)
Mọi chi tiết xin liên hệ với em :
Nguyễn Thị Nga
Fone: 0904211189
mail:ngaftu89@ gmail.com
Rất mong chờ những người bạn đồng hành cùng chí hướng, cùng đam mê. Thank anh chị em nhiều ạ :L

Em ơi (có phải tên Nga) chịu khó viết bài mời đi cho topic lên trang đầu để nhiều người vào thấy cho dễ!

sonmai
22-10-2010, 08:54
Chị lên giúp Nga một cái lịch trình sơ bộ để mọi người tiện theo dõi nhé:
Tổng thời gian: 3 ngày 4 đêm từ đêm 18 - hết đêm 21/11/2010 (2 đêm trên tàu và 3 ngày 2 đêm trên rừng)
Cung đường: Sín Chải Trạm Tôn (theo chị mình nên đi cung này sẽ đỡ mệt hơn)
- Đêm 1 (18/11): Ga Hà Nội - Ga Lào Cai (ngủ tàu, ngồi cứng)
- Ngày 1 (19/11): Lào Cai - Sa Pa - Sín Chải - Leo Phan, ngủ tại lán 2.200m
- Ngày 2 (20/11): 2.200m - đỉnh 3.143m - 2.800m, ngủ tại đây
- Ngày 3 (21/11): 2.800m - về Sa Pa theo đường Trạm Tôn (khoảng 12h - 1h chiều giờ chiều về đến SC), về nhà nghỉ nhận đồ, tắm rửa, ăn tối, ra ga, ngủ đêm trên tàu về Hà Nội. Sáng 22/11 có mặt tại Hn tiếp tục đi làm

aitakepictures
22-10-2010, 11:20
lịch trình của chị sonmai chi tiết tốt quá. Em có suy nghĩ như thẽ này (kinh nghiệm bản thân), khi leo xuống mà leo đường khó (dốc cao, dài, ghềnh đá khấp khểnh, trơn trượt) thì tội nghiệp cho 2 cái đầu gối lắm. Nhất là sau 2 ngày leo lên thi chân đã mỏi nhừ và không còn phản xạ và tự chủ tốt nữa, cho nên khi leo xuống rất dễ bị trượt chân té hoặc trặc chân. Nếu mình chịu khó leo lên từ từ bằng đường khó và leo xuốnng bằng đường dễ đôi khi lại an toàn hơn và khi đi xuống tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Ý em là vậy nhưng leo sao em cùng chiều :). Mong chuyến đi này sẽ được thuận lợi và vui vẻ.

YM của em là aitakepictures. Mọi người add vào để dễ liên lạc.

BuiHaiQuynh
22-10-2010, 11:42
Hi all,
Cho mình tham gia với nhe, mình đăng ký 2 suất chắc chắn :)
YM: [email protected]
dt: 0985 395 700

sonmai
22-10-2010, 13:57
Nga ơi lên tiếng đi em cho mọi người hào hứng!

sonmai
22-10-2010, 14:51
lịch trình của chị sonmai chi tiết tốt quá. Em có suy nghĩ như thẽ này (kinh nghiệm bản thân), khi leo xuống mà leo đường khó (dốc cao, dài, ghềnh đá khấp khểnh, trơn trượt) thì tội nghiệp cho 2 cái đầu gối lắm. Nhất là sau 2 ngày leo lên thi chân đã mỏi nhừ và không còn phản xạ và tự chủ tốt nữa, cho nên khi leo xuống rất dễ bị trượt chân té hoặc trặc chân. Nếu mình chịu khó leo lên từ từ bằng đường khó và leo xuốnng bằng đường dễ đôi khi lại an toàn hơn và khi đi xuống tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Ý em là vậy nhưng leo sao em cùng chiều :). Mong chuyến đi này sẽ được thuận lợi và vui vẻ.

YM của em là aitakepictures. Mọi người add vào để dễ liên lạc.

Theo kinh nghiệm thì tốt quá rồi. Cảm ơn aitakepictures!
Không biết còn ý của em Nga sao đây? Còn chị và aitake vote cho cung SC - TT

sonmai
22-10-2010, 14:56
Hi all,
Cho mình tham gia với nhe, mình đăng ký 2 suất chắc chắn :)
YM: [email protected]
dt: 0985 395 700

Welcome BuiHaiQuynh

minhlasieunhan
22-10-2010, 16:49
mình thấy các nhóm leo Phan còn có thêm cả một kế hoạch luyên tập thể lực nữa, mình thấy chủ top và mọi người đăng ký hầu như là nữ thì vấn đề về thể lực cũng đáng lo đấy :-s

dongsinhvoi
22-10-2010, 19:16
mình thấy các nhóm leo Phan còn có thêm cả một kế hoạch luyên tập thể lực nữa, mình thấy chủ top và mọi người đăng ký hầu như là nữ thì vấn đề về thể lực cũng đáng lo đấy :-s

Nễu như nhóm toàn nữ thì cũng hay đấy. Hiện tượng hiếm có đấy.

dongsinhvoi
22-10-2010, 19:19
Sao ko thấy chủ topic ho hắng gì nhể?

sonmai
22-10-2010, 19:26
Chắc em Nga bận rồi.
Các bạn ơi các bạn cố gắng tự tập luyện nhé có thể đi bộ hoặc leo cầu thang và đeo balo 5 - 7 kg để thử sức bền nhé.
Cung đường cúa nhà mình tất cả là 27,6km thách thức độ bền đấy!
Cố gắng lên nào......

ngango89
22-10-2010, 19:41
Em đây ạ :x em đồng í với cung đường của chị sonmai em cũng định đi sín chải về trạm tôn :d Em đã lên lịch là chủ nhật tuần sau tức( 31/10) trek Ba vì nhé. Anh chị em sẽ bố trí 1 buổi tối để off bàn bạc cho cung đường và gặp gỡ nhau. Em cũng xin ko tuyển thêm nữa ngoài những ng đã đăng kí ở trên. Em cũng nói thật là em ko thik leo đông. Theo ngu ý của em leo Fan mà đông quá như đi trảy hội chùa Hương thì hơi nhàm nên em chỉ dám tuyển nhóm dưới 10 ng thôi. Em vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm tổ chức nên có gì mọi ng cũng bàn và giúp sức em để có thể tổ chức chuyến đi thành công nhé. Em cảm ơn anh chị :x

aitakepictures
23-10-2010, 00:50
Nễu như nhóm toàn nữ thì cũng hay đấy. Hiện tượng hiếm có đấy.
Đây không phải là hiệt tượng hiếm có tại vì mình là giai :D


Theo kinh nghiệm thì tốt quá rồi. Cảm ơn aitakepictures!
Đính chính là kinh nghiệm leo fan em chưa từng có B-)

Ngoài mình ra, có ai trong nhóm mình không phải ở Hà Nội không? Nếu có và sẽ đến Hà Nội sớm hơn hoặc ở lại thêm trễ hơn vài ngày thì mình liên lạc để ở chung (khách sạn thôi) cho tiện.

sonmai
23-10-2010, 15:25
Hay đoàn mình đi oto chất lượng cao từ Hà Nội lên thẳng Sa Pa cho tiện nhỉ?
Xe của Sao Việt ghế nằm cũng thoải mái lắm, còn dễ chịu hơn ngồi tàu ghế cứng ấy, 180k/vé (khứ hồi là 360k), xuất phát tại bến Mỹ Đình lúc 8h tối và lên đén Sa Pa khoảng 7h sáng.
Mọi người cho ý kiến nhé!

sonmai
23-10-2010, 15:38
Em đây ạ :x em đồng í với cung đường của chị sonmai em cũng định đi sín chải về trạm tôn :d Em đã lên lịch là chủ nhật tuần sau tức( 31/10) trek Ba vì nhé. Anh chị em sẽ bố trí 1 buổi tối để off bàn bạc cho cung đường và gặp gỡ nhau. Em cũng xin ko tuyển thêm nữa ngoài những ng đã đăng kí ở trên. Em cũng nói thật là em ko thik leo đông. Theo ngu ý của em leo Fan mà đông quá như đi trảy hội chùa Hương thì hơi nhàm nên em chỉ dám tuyển nhóm dưới 10 ng thôi. Em vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm tổ chức nên có gì mọi ng cũng bàn và giúp sức em để có thể tổ chức chuyến đi thành công nhé. Em cảm ơn anh chị :x

@ Cả nhà: Thống nhất những ai trek Ba Vi được vào ngày 31/10 (Chủ Nhật) thì đăng ký ngay với với em Nga trưởng nhóm nhé.
@ Nga: Ẻm list danh sách của nhà mình xem tất cả bao nhiêu mạng lên topic đi cho cụ thể. Hình như tất cả là 8 mạng nhỉ?
@ Aitake: Không biết nhóm mình có giai nào ngoài aitake nữa ko để ngủ chung hen. Chờ em Nga list lên cái nào?

sad-happy
23-10-2010, 15:40
Cũng bình thường thôi, đợt mình đi có gặp nhóm 5 nữ, leo lên đỉnh rồi xuống như không

dongsinhvoi
24-10-2010, 20:52
Chào cả nhà!
Mình đã từng leo Fan hơn một lần theo những cung đường khác nhau, thấy nhóm mình nhiều bạn nữ anh hùng lại đa phần leo lần đầu nên cho mình chia sẻ chút kinh nghiệm nhé. Lộ trình:

Sín chải – Fansipan – Trạm Tôn
Ngày thứ 1 (31/12/10) : Nghỉ đếm tại Lán 2 (2.800m)
* Độ dài: Khoảng 8 tiếng đi bộ
- Khoảng 9giờ, xe đón đoàn lên cửa rừng Sín chải ở độ cao 1.443m, từ đây bắt đầu hành trình chinh phục “Nóc nhà Đông Dương”. Khoảng 12h chúng ta sẽ ăn trưa tại điểm nghỉ dọc đường hoặc Bãi sỏi cạnh suối Hoa hoặc tại lán 2.200m.
- Khoảng 5-6 giờ chiều, chúng ta đạt đến độ cao 2.800m (Lán nghỉ số 2), ăn tối và nghỉ qua đêm tại đây.
Trên cung đường này chúng ta đi qua bản Sín Chải, trường cấp I Sín Chải để cảm nhận về đường núi gian nan, về cuộc sống và những khó khăn vất vả của đồng bào Mông cũng như về sự gian khổ của những cô giáo dạy học nơi vùng cao của Tổ quốc. Xong bù lại, chúng ta lại được đi xuyên qua những cánh rừng già (dù là những kiểu rừng thứ sinh nghèo kiệt do tác động của người dân, nhưng vẫn thấy được những thành phần loài thực vật đại diện cho quần hệ lạnh vùng cao có nhiều giá trị trong sinh học và cuộc sống).
Ngày thứ 2 (1/1/11) : Nghỉ đếm tại Lán 1 (2.200m)
* Độ dài: Khoảng 8 tiếng đi bộ
Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lán nghỉ số 2 (2.800m)
- Khoảng 7 giờ tiếp tục chinh phục đỉnh Fansipan.
- Khoảng 10-11 giờ chúng ta đạt đỉnh ở độ cao 3.143m, dành thời gian khoảng 1 giờ vừa ăn trưa vừa chụp ảnh và ngắm cảnh hùng vĩ của thiên nhiên vùng nui cao biên giới của Tổ quốc. Sau đó bắt đầu xuống núi, quay về theo lối mòn về lán nghỉ số 1 tại độ cao 2.200m .
Ngày 3 (2/1/11) : Từ 2.200 về Sa Pa .
* Độ dài: Khoảng 6 tiếng đi bộ
Sau khi dùng xong bữa sáng tại Lán nghỉ số 1 (2.200m)
- Khoảng 7h, chung ta xuôi núi theo lối mòn ra Trạm tôn, xe chờ sẵn tại đây để đón về Sa Pa.
- Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi và có thể dạo chơi ngắm cảnh và mua bán tại chợ Sa Pa. Khoảng 5-6 giờ chiều, xe tiễn chúng ta ra ga Lào Cai, ăn tối để lên tàu về Hà Nội.
II. Phương tiện di chuyển
- Để đảm báo sức khỏe và mọi người tập trung, Đoàn nên đi từ Hà Nội đến Lào Cai bằng xe lửa
- Nếu đoàn đi ghế ngồi mềm, giá vé dự kiến 500k/người (cả vé khứ hồi)
Thành viên nào muốn nằm thì đăng ký và nộp thêm tiền chênh lệch theo các mức dịch vụ như: nằm khoang 6, nằm khoang 4 ốp gỗ.
- Đi ô tô giá thành khoảng 180k/lượt, xong không chủ động về thời gian
III. Dự kiến chi phí
Dự kiến chi phí cho chuyến đi khoảng 1.800k/người gồm:
a. Tiền tour: 1.300k
Chi phí bao gồm:
1. Người khuân vác đồ leo núi như thực phẩm, túi ngủ, lều trại
2. Các bữa ăn trong chương trình gồm 5 bữa phụ, 2 bữa chính (dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe leo núi, ngon, đặc trưng của Sa Pa, có đồ uống và hoa quả tráng miệng, không bao gồm bữa sáng đầu tiên và bữa tối cuối cùng)
3. Xe đưa đón Sa Pa – Lào Cai và Sín chải Trạm tôn
4. Phòng tắm rửa trước khi lên núi và sau khi quay về
5. Phòng gửu đồ
6. Giấy phép tham quan VQG (Vé, Bảo hiểm, phí ngủ, vệ sinh, giám sát…)
Không bao gồm:
- Các chi phí cá nhân ngoài chương trình;
- Tiền típ cho HDV, porters và lái xe khi đề nghị họ phục vụ ngoài chương trình;
- Thuế VAT
b. Tiền đi lại: tàu 500k (vé đi và vé về), xe 360k/khứ hồi
IV. Trang bị cần thiết
- Khăn mặt+bàn chải+kem đánh răng
- Quần áo đi rừng bộ đội hoặc quần áo gió, đặc biệt có cúc hoặc dây thít gấu để chống rắn và côn trùng : 01 bộ + 01 áo lót cotton mặc trong để hút mồ hôi
- Quần áo đi ngủ : 01 bộ gồm 1 áo phông, 1 quần dài, 01 áo len
- Áo khoác ấm : 01
- Mũ tai bèo/ lưỡi trai : 01
- Giầy bộ đội (giầy của Việt Nam sản xuất) vải mềm, cao cổ : 01 đôi
- Tất : 02 đôi. (01 đôi đi rừng. 01 đôi đi ngủ)
- Dép tổ ong để rửa chân cuối mỗi ngày đi rừng : 01
- Đèn pin loại 2 pin : 01 + 3 đôi pin con thỏ
- Áo mưa 2 tà dày: 60 – 70k/ chiếc
- Túi nilon to để bọc toàn bộ đồ trước khi cho vào balo
* Thuốc
- Thuốc đau bụng Loperamide Hydrochloride: 01 vỉ
- Thuốc cảm cúm Panadol: 01 vỉ
- Dầu gió trường sơn: 01 lọ
- Cồn iot chống nhiễm trung : 01 lọ + 2 gói bông + 1 cuộn băng gạc
- Efferalgan viên sủi giảm đau: 2 viên
- Gừng tươi rửa sạch: 02 củ + 01 lạng muối tinh để pha nước uống chống khát
* Bánh kẹo năng lượng
- Số cô la
- Bột ngũ côc
- Lương khô năng lượng cao
- Phô mai
V. Luyện tập
Mọi người tự túc luyện tập, đặc biệt là các bài tập cơ khớp và độ dẻo dai, bền bỉ.
Chú ý: Bạn nào cần biết thêm chi tiết, liên lạc theo địa chỉ YM: [email protected] hay ĐT: 0123 5858 878
Last edited by dongsinhvoi; Hôm nay at 01:12 PM.

ngango89
25-10-2010, 13:29
Em xin ko post bài lên 4rum nữa nhé. Những anh chị nào đăng kí đi cùng em trong chuyến tới thì pm em ở Yh nt_nga_nt hoặc mail ngaftu89@gmail nhé. Em đã tuyển đủ ng rồi ạ. Do số ng đi ít nên pm trực tiếp nhau cho dễ làm việc. 31/10 này sẽ trek ba vì lần đầu. Em vẫn quyết là đi sín chải về trạm tôn và đi tàu ghế cứng lên sapa, mua tour toàn bộ quá trình leo Fan. Có khó khăn gì mọi ng pm trực tiếp em nhé. Em ít có điều kiện vào web để trả lời cũng như post bài. Mong anh chị em thông cảm.

hoangnhatlong
08-11-2010, 09:08
:) nghiên cứu đã.

Cũng khoái FAN nhưng phải tìm bạn đồng hành hợp lý :D