PDA

View Full Version : Trợ Giúp



ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 15:12
Các Pác ơi ! Em muốn Một lần Được Chấm ở Hà Nội này nhưng ko biết điểm nào cho hợp lí và những thông tin , rồi những vật dụng cần thiết , em cần quá , mới ở Hoàng su phì xuống nên bỡ ngỡ quá , Các bác chỉ giúp em với nhé , Thật chi tiết vào ạ
cảm ơn các bác nhiều
[email protected]
dạ cảm ơn ạ

CVN
10-01-2008, 15:17
Bác xuống hà nội chơi có thể chấm luôn cái chấm bên Gia Lâm (qua Gia Lâm tý thuộc phần đất Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên). Từ nội thành qua đó chỉ mười mấy km thôi.

Vật dụng cần thiết để đi chấm này là:
- GPS
- Nếu bạn dùng GPS với PPC thì nên nạp phần mềm OziExplorerCE vào PPC rồi nạp bản đồ giao thông vào. (nếu bạn cần những thứ "mềm" đó mình có thể copy cho bạn)
- Phương tiện: xe đạp, xe máy, xe ôm, oto. Đi bộ thì hơi xa :D
- Ăn mặc bình hường, đừng giày da bóng lộn quá vì phải đi trên bờ ruộng.

Thế là đủ bạn ạ. Nếu cần thêm thông tin gì thì sing out bạn nhé!

ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 15:21
bác có thể copy cho em được ko?
cảm ơn Bác quá và cho em rõ thêm thông tin nữa nhé , miền núi chung em nghe nhưng thứ bác nói lạ quá cơ !em muốn dùng phương tiện xe máy bác a., Bác thấy sao?

ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 15:23
Bác có thể lên luôn giúp em một cái lịch trình cụ thể và chi tiết đường đi lối lại nhé , đã júp em thì júp cho chót bác nhé ,
Khi nào Bác lên Hà Giang em rủ bác làm một chuyến đi Thông Nguyên chơi nhé , em đoán bác cũng lượt Phượt ở Hà Giang rồi nhưng chưa đi thông nguyên

matador
10-01-2008, 15:27
Đi chấm Hà lội đừng có tè bụi chuối nhá, ngập thủ đô thì bỏ mịa =))

CVN
10-01-2008, 15:33
bác có thể copy cho em được ko?
Chắc chắn rồi! PM cho mình số đt của bạn, mình sẽ gọi bạn. Bạn đang dùng GPS và PPC gì?
Đi xe máy qua chấm 21N106E này ngon.

Từ Hanoi qua cầu Chương Dương đến cầu Chui thì rẽ phải vào đường 5. Sau đó theo bản đồ mà tìm đường vào chấm (tự tìm đường mới là đi chấm :D )

https://www.phuot.vn/imagehosting/84785d86668015.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6289)

TÍM
10-01-2008, 15:43
Nghe hơi là lạ nhỉ? :D

Bác có cần thuê xe ôm chở bác một phát tới đúng chấm luôn không? (Tất nhiên ở đó không có bụi chuối nào cả bác ợ :D)

Khỏi cần phải lịch trình chi tiết mí cả đường đi chi tiết. Time trong vòng nhiều nhất là 3h đồng hồ tính từ lúc xuất phát ở Hồ Hoàn Kiếm đến lúc quay về. Bác trả bao nhiêu ợ???

ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 16:06
@ black :
Thía bác tính xe Ôm bao nhiêu tiền 1km , trên quê em đi xem ôm vào bản nhé cả xăng bây giờ lên giá cũng khoảng 1,300đ/1km thui , Dưới này ko biết tính giá nhứ nào bác nhi?

ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 16:08
@matador
Spassvogel :Hic 54% dân số việt nam là tiểu đường mà Bác , đấy là còn tính trong thời điểm này là Dương thịnh âm suy đấy bác ạ
Thế bác ko cho em ý kiến gì ả
Chấm chấm mút mút tí đi chứ nhẩy

ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 16:24
dạ thưa các sư phụ , em vẫn chưa hiểu kĩ lắm về chấm nói ra các sư phụ đừng cười em nhé , đây là lần đầu tiên em có ý định đi chấm nên phải nhờ các bác trợ giúp kĩ càng và thật tỉ mỉ chi tiết , nếu mà thành công vụ này thì em sẽ mời các bác đồng hành một chuyến về cung Thông nguyên , suối nước nóng

TÍM
10-01-2008, 17:00
Lạ thật í :D

Bây giờ hỏi bác vài câu không phải thế này:

1. Bác từ Hà giang quê em núi cao lên đến cổng trời mà chưa tới bao giờ về đến Hà nội chưa?

2. Bác xài GPS loại gì ạ? Hoặc giả bác đã mua GPS chưa? Em có thể móc nối bán một con cho bác không phí phục vụ hehe :D

3. Bác có thể trả max là bao nhiêu tiền cho xe ôm? Để em tìm xe ôm tương thích chở bác đến thẳng chấm ạ??? :)

4. Nếu bác ở HN thì PM gọi bác CVN đi, bác có thể tự đến chấm khỏi cần xe ôm (c) Thế nhỉ? Hỉ hỉ? (BB)

TÍM
10-01-2008, 17:03
À quên, còn một câu nữa, câu này là nói chung : Liệu có thể là ai trong "Những người sống quanh ta???" ko nhỉ???

Hí hí

ngaba_hoangsuphi
10-01-2008, 17:20
Thưa bác Blk : EM muốn tự chấm coi như nào , nên mới hỏi đến Chấm , đường đi lối lại , em muốn tự thân vận đông cơ , xem mình có phù hợp và thích hợp kỏ? Xem độ hiểu biết và nhạy bén của mìn đạt đến mức naò bác ạ , nên mún hỏi rõ ràng và kĩ càng , đồ nghế thì em chưa có nổi một cái gì cả , nếu lần này đi ngon ơ và hiểu biết thì lần sau em xin theo chân các Pác

CVN
10-01-2008, 18:54
Thưa bác Blk : EM muốn tự chấm coi như nào , nên mới hỏi đến Chấm , đường đi lối lại , em muốn tự thân vận đông cơ , xem mình có phù hợp và thích hợp kỏ? Xem độ hiểu biết và nhạy bén của mìn đạt đến mức naò bác ạ , nên mún hỏi rõ ràng và kĩ càng , đồ nghế thì em chưa có nổi một cái gì cả , nếu lần này đi ngon ơ và hiểu biết thì lần sau em xin theo chân các Pác
Hê hê, thế thì tốt nhất đừng hỏi gì! Chấm 21N106E là chấm dễ nhất có thể có rồi :D Tự thân vận động đi bác! Những thông tin em chỉ ra trên kia là hơi nhiều quá mất rồi đấy bác ơi!

(Em cũng nghi bác "dân Hà Giang chưa đi Cổng Trời Quản Bạ" này lắm!!!! :)) )

TÍM
11-01-2008, 09:26
Dạ, kính thưa bác ngã ba HSP, thế thì xin giả lời bác như thế này:

Đi chấm không thể tự thân vận động nếu thiếu công cụ lao động quan trọng là máy GPS - cái này đã từng được giải thích với bạn Bob nhà em là... GPS là viết tắt của (abc abc) nghĩa là hệ thống định vị toàn cầu. Hệ thống này bao gồm 24 quả vệ tinh được ném lên trời bay xung quanh trái đất và có 3 quả dự phòng... vv và vvv...

(Thề với bác giải thích đến đây em nghẹn thở như người chạy bộ đường dài quá sức í ạ :( )

Vậy trước tiên, bạn mua máy GPS nhé, em có đứa bạn muốn bán máy Extrek Garmin - rất thích hợp với những người nhập môn Chấm mút - hí hi - bác mua nhá???

Mua xong rồi bàn chuyện tiếp, okie la??? ;)

ngaba_hoangsuphi
11-01-2008, 09:42
Maketing ! Nếu hiểu được chết liền